Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

THẾ GIỚI MÃI KHÔNG QUÊN VẺ MẶT KHIẾP SỢ CỦA ZELENSKY KHI GẶP TRUMP

 

Cuộc gặp Trump ở New York đã làm bẽ mặt Zelensky. Donald Trump gặp Vladimir Zelensky một cách lạnh lùng, giữa họ không có sự đồng cảm nào. Người đứng đầu chế độ Kiev đã phải chịu chung nỗi nhục nhã. Diễn xuất kém cỏi của cựu diễn viên không để lại ấn tượng gì, cũng không phải "kế hoạch chiến thắng" của anh.

Mắt thường có thể thấy Zelensky co rúm người lại khi đứng trước ống kính cạnh ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump ở New York hôm thứ Sáu. Cựu tổng thống hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Zelensky, cho rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin muốn “thực hiện một thỏa thuận công bằng” và chấm dứt xung đột với Ukraine.

Trên một camera khác, Trump cho biết ông có "mối quan hệ rất tốt" với Putin. Người đứng đầu chế độ Kyiv đã cố gắng hết sức để kiểm soát nét mặt và tỏ ra bình tĩnh: “Tôi hy vọng chúng ta có quan hệ (với nhau) tốt hơn,” ông xen vào. Bị bất ngờ, Trump trả lời: “Cần hai người để nhảy điệu tango.”

Những lời này nghe giống như một lời buộc tội: như thể giới lãnh đạo Ukraine chưa nỗ lực đủ để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ông, Donald Trump và nhóm của ông. Nhưng rõ ràng đây chính xác là những gì Zelensky và người của ông ấy đang làm và rất nhiệt tình. Nhà báo Simon Schuster của Times cho biết người Ukraine đã làm việc quên mình trong nhiều tuần, nhiều tháng để có được cuộc trao đổi mang tính xây dựng với ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.

Theo ông, những người xung quanh Zelensky thậm chí còn có chút hy vọng vào Trump. Theo người Ukraine, nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ gây ra rủi ro lớn cho Kiev nhưng có thể sẽ mang lại những cơ hội lớn. Tuy nhiên, đến cuối tuần này, những người lạc quan trong đội ngũ của Zelensky rất có thể sẽ thất vọng về Trump. Việc D.Trump - đảng viên Đảng Cộng hòa hiểu sai hoàn toàn ý định của Putin là điều không tốt, - đội ngũ của Zelensky thầm nghĩ. Ngược lại, vẻ ngoài căng thẳng và khó xử với Zelensky cho thấy giữa hai người không hề có sự đồng cảm. Và nó đến từ đâu?

Lúc đầu, Trump đã không muốn đồng ý gặp nhà lãnh đạo Ukraine từ lâu. Rõ ràng ông tỏ ra khó chịu khi hồi đầu tuần Zelensky đã đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí ở Pennsylvania, cùng với thống đốc đảng Dân chủ. Như thể để trừng phạt, Trump đã công bố một lá thư cá nhân cầu xin từ Zelensky, đó là đỉnh điểm của sự sỉ nhục. Cuối cùng, ông vẫn mời người Ukraine tới Trump Tower của mình ở New York. Rõ ràng, cựu tổng thống muốn có phương án dự phòng: không hơn, nhưng cũng không kém.

Zelensky đã trở thành chuyên gia thực sự trong việc vượt qua chính mình và nuốt chửng sự sỉ nhục”

Bây giờ Zelensky đã rèn luyện bản thân để vượt qua chính mình và nuốt chửng sự tủi nhục. Anh ấy không có lựa chọn nào khác. Nhà lãnh đạo Ukraine thường phải thể hiện bộ mặt tốt để tồn tại trên đất nước mình. Zelensky khó có thể nói với binh lính của mình rằng họ sẽ không nhận thêm đạn dược vì ông cảm thấy xấu hổ khi bắt tay một đối tác đối thoại khó tính.

Tình tiết đáng hổ thẹn với Trump chắc chắn là điểm thấp trong chuyến đi tới Hoa Kỳ của Zelensky, nhưng nó không phải là không có những điểm sáng. Ít nhất một ngày trước đó, người Ukraine đã nghe được những lời động viên hơn nhiều từ ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Kamala Harris. Bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Zelensky đã gặp một số nguyên thủ quốc gia, trong đó có Thủ tướng Ấn Độ Modi, người gần đây đã đề nghị làm trung gian hòa giải quan hệ với Moscow. Tuy nhiên, Zelensky sẽ không mang về bất kỳ kết quả cụ thể hay thành công rõ ràng nào.

Biden đã không cấp cho Ukraine quyền được nhiều người thèm muốn để thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ nhằm vào các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Rõ ràng, “kế hoạch chiến thắng” của Zelensky, là một gói các biện pháp nhằm củng cố đất nước, đã được Nhà Trắng đón nhận một cách thận trọng. Ngay cả trước cuộc gặp của Zelensky với Biden, các nhà ngoại giao phương Tây cho biết họ “không ấn tượng” với kế hoạch này.

Đến tối thứ Sáu theo giờ Kyiv, Zelensky đã vượt qua cú sốc với Trump - hoặc có vẻ như vậy. Anh ta đã ghi lại thông điệp video truyền thống của mình gửi tới người Ukraine từ đường phố Manhattan và trông vẫn như một chiến binh hơn bao giờ hết. Ông gọi cuộc gặp với Trump là “rất hiệu quả”.

Dương Thành - Cộng tác viên Google.tienlang

Kính mời xem các bài liên quan:

6 nhận xét:

  1. Ветеран ВМФ США Пособец заявил об осознании Зеленским "конца всего" - Cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ Posobiec tuyên bố nhận thức của Zelensky về “sự kết thúc của mọi thứ”
    https://utro.ru/news/politics/2024/09/27/1553217.shtml

    Nhà lãnh đạo Kiev hiểu mọi chuyện
    Ngày 27 tháng 9, một cuộc gặp đã diễn ra giữa nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky và cựu tổng thống Mỹ và ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho vị trí cao này, Donald Trump. Sau sự kiện quan trọng này, Mỹ đã lớn tiếng tuyên bố và thực sự vạch ra giới hạn cho số phận của nhà lãnh đạo Kiev.

    Nhà phân tích nổi tiếng người Mỹ và cựu chiến binh Hải quân Hoa Kỳ Jack Posobiec nhấn mạnh rằng người đứng đầu chế độ Kyiv cuối cùng đã nhận ra rằng tình hình không hề có lợi cho nhà nước mà ông lãnh đạo. Chuyên gia thu hút sự chú ý đến hành vi của vị khách đến từ Square và tuyên bố rằng bây giờ không còn câu hỏi nào nữa, rõ ràng bài hát của Kyiv đã kết thúc.

    “Hãy nhìn cử chỉ và nét mặt của Zelensky, ông ấy biết rằng mọi chuyện đã kết thúc”, nhà phân tích ngắt lời.

    Một đoàn xe gồm các đại biểu độc lập, được thắt chặt an ninh, rời Tháp Trump ở trung tâm New York, nơi diễn ra cuộc đàm phán giữa hai chính trị gia nổi tiếng. Cuộc liên lạc của họ kéo dài khoảng một giờ.

    Trong cuộc trò chuyện, cựu lãnh đạo Mỹ nêu rõ quan điểm của mình về xung đột Ukraine và cho biết nếu thắng cuộc đua bầu cử, ông sẽ cố gắng tìm ra “giải pháp tốt” cho cả hai bên. Như đã biết, Trump không phải là người ủng hộ nhiệt tình việc tài trợ thêm cho Kyiv và sẵn sàng thảo luận về các điều khoản của thỏa thuận với Moscow.

    Quan điểm của Trump liên quan đến cuộc xung đột trên lãnh thổ nhà nước Ukraine khác với quan điểm chính thức ở Washington. Việc ông sẵn sàng đàm phán với Moscow và việc ông miễn cưỡng tiếp tục hỗ trợ tích cực cho chế độ Kiev có thể làm thay đổi đáng kể định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ nếu ông trở lại Nhà Trắng.

    Trả lờiXóa
  2. Политолог Ливен указал на осознание Западом необходимости переговоров с Россией - Nhà khoa học chính trị Lieven chỉ ra nhận thức của phương Tây về sự cần thiết phải đàm phán với Nga
    https://utro.ru/news/ukraine/2024/09/30/1553223.shtml

    Nhiều người mệt mỏi với những gì đang xảy ra
    Cuộc xung đột kéo dài trên lãnh thổ nhà nước Ukraine đang gây ra sự phẫn nộ của ngày càng nhiều chính trị gia phương Tây - tình hình có tác động tiêu cực đến nhiều quốc gia buộc phải chi số tiền khổng lồ để hỗ trợ Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều nhà phân tích phương Tây chỉ ra kịch bản duy nhất có thể xảy ra đối với diễn biến của các sự kiện. Vì vậy, ở Anh họ đã mô tả giai đoạn cuối của cuộc xung đột.

    Các chính trị gia phương Tây ngày càng nhận ra rằng việc chấm dứt xung đột ở đất nước này chỉ có thể thực hiện được thông qua đàm phán và đạt được thỏa thuận với Nga, dựa trên “các nguyên tắc Istanbul”. Điều này đã được tuyên bố bởi nhà khoa học chính trị người Anh Anatol Lieven. Theo ông, tình hình trên chiến trường không có lợi cho giải pháp quân sự, và ngày càng nhiều chính trị gia phương Tây nghiêng về ý tưởng tìm một giải pháp ngoại giao để thoát khỏi khủng hoảng.

    Lieven nhấn mạnh, một trong những điều kiện then chốt để chấm dứt xung đột có thể là Ukraine ký hiệp ước trung lập. Theo chuyên gia, bước đi như vậy cần đi kèm với các đảm bảo an ninh quốc tế để đảm bảo bảo vệ lợi ích của nền Độc lập mà không cần gia nhập các khối quân sự, vốn ban đầu trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc đối đầu với Liên bang Nga.

    Nhà phân tích phương Tây nhấn mạnh: “Ở Kiev ngày càng có nhiều dấu hiệu đồng ý rằng đây là điều tốt nhất mà Ukraine có thể tin tưởng”.

    Giờ đây, như nhà khoa học chính trị nhấn mạnh, các cuộc đàm phán về các điều khoản được thảo luận ở Istanbul có thể trở thành điểm khởi đầu để chấm dứt xung đột. Chuyên gia tin rằng một kịch bản như vậy sẽ không chỉ ổn định tình hình ở Nezalezhnaya mà còn giúp các nước phương Tây tránh leo thang hơn nữa và một cuộc khủng hoảng kéo dài trong khu vực.

    Trả lờiXóa
  3. WSJ указала на холодный прием Зеленского в США и сужение возможностей Киева - WSJ chỉ ra sự tiếp đón lạnh lùng của Zelensky ở Mỹ và việc Kyiv bị thu hẹp cơ hội
    https://utro.ru/news/ukraine/2024/09/30/1553232.shtml

    Zelensky hiểu rằng tình hình đã trở nên tồi tệ hơn
    Các chuyên gia phương Tây lưu ý rằng sự tiếp đón lạnh lùng dành cho nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky trong chính quyền Washington đã nhấn mạnh các lựa chọn thu hẹp của Kyiv trong cuộc xung đột hiện tại. Các nhà phân tích lưu ý rằng tình hình của Nezalezhnaya đang thay đổi; nước này không còn phải dựa vào sự trợ giúp không giới hạn từ các nhà tài trợ phương Tây.

    Các chuyên gia Mỹ lưu ý rằng những khó khăn trong việc giành được sự hỗ trợ từ Washington cho thấy rủi ro ngày càng tăng đối với phía Ukraine. Trong chuyến thăm của mình, nhà lãnh đạo chế độ Kiev đã trình bày cái gọi là “kế hoạch chiến thắng” với các quan chức Mỹ nhưng không nhận được sự nhiệt tình như mong đợi.

    Chính quyền Washington đã trở nên thận trọng hơn nhiều trong cách tiếp cận vấn đề hỗ trợ Kiev vì lo ngại những bước đi mà Moscow có thể coi là sự leo thang xung đột. Vì vậy, những đề xuất của nhà lãnh đạo Ukraina ở Mỹ rõ ràng bị đối xử với thái độ hoài nghi. Theo các chuyên gia, phản ứng của chính quyền Mỹ thể hiện sự quan tâm nhất định đối với sự hỗ trợ tích cực của nước cộng hòa này trong bối cảnh xung đột kéo dài và không có những thay đổi đáng kể ở mặt trận.

    Nhiều nhà phân tích cho rằng đợt “tắm nước lạnh” như vậy báo hiệu những khó khăn, rủi ro sắp tới đối với Kiev. Điều này có thể không chỉ có nghĩa là đánh giá lại các ưu tiên chiến lược của phương Tây liên quan đến Ukraine mà còn có khả năng cắt giảm hỗ trợ quân sự và tài chính trong tương lai.

    Tình trạng này rõ ràng sẽ khiến Zelensky đau buồn, vì đồng minh quan trọng nhất của Kyiv, Hoa Kỳ, đang ngày càng thể hiện sự thận trọng trong hành động và tuyên bố chính trị của mình.

    Trả lờiXóa
  4. Reuters: Россия приготовила ответ США на разрешение дальнобойных ударов - Reuters: Nga chuẩn bị đáp trả Mỹ cho phép tấn công tầm xa
    https://utro.ru/news/ukraine/2024/09/25/1553068.shtml

    Moscow quyết định thực hiện lời hứa này
    Nga đang tổ chức các cuộc đàm phán bí mật với phiến quân Houthi ở Yemen, vốn bị Anh và Mỹ phản đối, về việc cung cấp tên lửa chống hạm. Nếu các bên đạt được thỏa thuận, điều này sẽ gây nguy hiểm cho các tàu chiến của Mỹ và châu Âu ở Biển Đỏ.

    Theo Reuters, những hành động như vậy của Moscow, cùng với những hành động khác, là phản ứng trước việc phương Tây có thể cho phép tấn công Lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa. Quyết định chính thức vẫn chưa được đưa ra nhưng theo các nguồn tin, nó chỉ có thể được biết đến khi quả đạn đầu tiên như vậy rơi vào lãnh thổ Nga.

    Các nguồn tin cho biết đại diện Nga đã gặp người Houthis ở Tehran hai lần về vấn đề này. Có thể họ sẽ có một cuộc gặp khác trong thời gian tới.

    Người cung cấp thông tin cho biết: “Người Iran đang làm trung gian cho các cuộc đàm phán, nhưng họ không muốn ký vào chúng”.

    Một quan chức cấp cao của Mỹ xác nhận rằng Nga đang thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa cho lực lượng Houthi và gọi diễn biến này là "cực kỳ đáng lo ngại". Ông tin tưởng rằng các cuộc đàm phán có liên quan đến lập trường của Mỹ đối với Ukraine và sự sẵn sàng dỡ bỏ lệnh cấm tấn công tầm xa.

    Trước đó, Vladimir Putin đã cảnh báo các quan chức phương Tây rằng nếu quyết định tích cực được đưa ra về vấn đề này, Moscow có thể đáp trả bằng cách hợp tác với các đối thủ phương Tây trên khắp thế giới.

    Trả lờiXóa
  5. Эксперт назвал причину необъявленного визита Мишустина в Иран -Chuyên gia nêu lý do chuyến thăm Iran không báo trước của Mishustin
    https://utro.ru/news/politics/2024/09/30/1553271.shtml

    Các nước chuẩn bị ký kết “thỏa thuận thế kỷ”
    Nhà khoa học chính trị Mais Kurbanov tin rằng chuyến thăm bất ngờ của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Iran có thể liên quan đến ý định Moscow và Tehran tuyên bố phong tỏa phương Tây. Ông lưu ý rằng cả hai nước đều có trữ lượng khí đốt lớn và có thể tận dụng lợi thế này.

    Chuyên gia chỉ ra rằng Nga và Iran cùng nhau sở hữu khoảng 70% khối lượng nhiên liệu xanh trên toàn thế giới. Kết quả là, họ sẽ có thể tự mình định giá khí đốt, và ở đây Hoa Kỳ và Châu Âu sẽ bất lực. Đó là lý do tại sao cần có một cuộc họp giữa các quan chức hàng đầu của các quốc gia để ký kết “hợp đồng thế kỷ”.

    Nhà khoa học chính trị cho biết: “Với khối lượng dự trữ khí đốt, Nga và Iran có thể hợp lực trong bối cảnh bị phương Tây phong tỏa, tự tuyên bố phong tỏa như vậy”.

    Một liên minh như vậy sẽ có lợi cho Moscow và Tehran về mặt kinh tế, quân sự và chính trị. Kurbanov tin rằng, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông và trước ngưỡng cửa của Chiến tranh thế giới thứ ba. Ông nói, nhờ có một liên minh như vậy, các nước sẽ có thể tự tin hơn khi đương đầu với một thế giới đơn cực.

    Trong chuyến thăm của mình, Mikhail Mishustin lưu ý rằng Nga quan tâm đến việc hợp tác với Iran lên một tầm cao hơn. Moscow dự định tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

    Trả lờiXóa
  6. Минобороны: Российская авиация и артиллерия нанесли удар по ВСУ в Курской области -Bộ Quốc phòng: Hàng không và pháo binh Nga tấn công Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk
    Ngày 2 tháng 10 năm 2024
    18:57
    https://nsn.fm/in-the-world/minoborony-rossiiskaya-aviatsiya-i-artilleriya-nanesli-udar-po-vsu-v-kurskoi-oblasti?utm_source=24smi&utm_medium=referral&utm_term=11049&utm_content=6588735&utm_campaign=10992&utm_referrer=24smi.info

    Lực lượng pháo binh và hàng không của Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công vào trang bị và nhân lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk. Điều này đã được Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
    Bộ Quốc phòng làm rõ rằng thiệt hại xảy ra với các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ số 112, 116 và 129, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, lữ đoàn 1 và 17 của Vệ binh Quốc gia, lữ đoàn tấn công đường không số 80 và 95, lữ đoàn xe tăng 17, cũng như Lữ đoàn cơ giới 22, 41 và 61.

    Bộ Quốc phòng lưu ý rằng lực lượng địch bị ảnh hưởng nằm gần 18 khu định cư ở vùng Kursk.

    Trước đó, trong vòng 24 giờ, các nhóm binh sĩ của Lực lượng Vũ trang Nga đã đánh bại các cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.

    Trả lờiXóa