Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

Reuters: HOA KỲ VÀ VIỆT NAM BẮT ĐẦU ĐÀM PHÁN THOẢ THUẬN THƯƠNG MẠI KHI THUẾ QUAN 46% TẠM DỪNG

 
Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer và Phó Thủ tướng Việt Nam Hồ Đức Phớc 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Hãng Reuters (Anh) với tiêu đề US, Vietnam agree to starttrade deal talks as tariffs paused, Hanoi says – Dịch: Hoa Kỳ, Việt Nam đồng ý bắt đầu đàm phán thỏa thuận thương mại khi thuế quan tạm dừng, Hà Nội cho biết

Ngày 10 tháng 4 năm 2025 10:13 AM GMT+7 Cập nhật 15 phút trước

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-vietnam-agree-launch-trade-deal-talks-tariffs-paused-2025-04-10/

Công nhân làm việc tại nhà máy may xuất khẩu Hưng Việt ở tỉnh Hưng Yên, Việt Nam 

HÀ NỘI, ngày 10 tháng 4 (Reuters) - Chính phủ Việt Nam cho biết hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đã nhất trí bắt đầu các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại, vài giờ sau khi Hoa Kỳ tạm dừng việc thực hiện các mức thuế "có đi có lại" toàn cầu, bao gồm mức thuế 46% đối với Việt Nam.

Hà Nội cho biết trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Việt Nam Hồ Đức Phớc và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer tại Washington rằng hai nước sẽ xem xét việc xóa bỏ càng nhiều rào cản phi thuế quan càng tốt.

Đại diện thương mại Hoa Kỳ đã xác nhận cuộc gặp, lưu ý trong bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X rằng các cuộc thảo luận với Phoc đề cập đến "thương mại qua lại và các cơ hội kinh tế to lớn trong mối quan hệ song phương của chúng ta".

Nhà Trắng cho biết mặc dù mức thuế bổ sung đã bị hoãn lại, mức thuế chung 10% đối với hầu hết hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ vẫn có hiệu lực.

"Chính quyền Trump sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác thương mại của chúng tôi để giải quyết các rào cản thương mại và thúc đẩy Chính sách thương mại nước Mỹ trên hết, ông nói thêm”, sử dụng từ viết tắt của tổng thống Hoa Kỳ.

Việt Nam, một cơ sở sản xuất khu vực lớn của nhiều công ty phương Tây, năm ngoái đã đạt thặng dư thương mại hơn 123 tỷ đô la với Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này.

Tuyên bố cho biết quốc gia Đông Nam Á này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ đầu tư, đồng thời nói thêm rằng nước này cũng sẽ tăng cường cuộc chiến chống gian lận thương mại.

Riêng hôm thứ năm, hai hãng hàng không Việt Nam đã công bố thỏa thuận với các công ty tài chính Hoa Kỳ để tài trợ cho quá trình mở rộng của họ.

Hãng hàng không giá rẻ VietJet (VJC.HM), cho biết họ đã ký một thỏa thuận trị giá 300 triệu đô la với AV AirFinance, một đối tác của quỹ đầu tư KKR (KKR.N).

Công ty cho biết thỏa thuận này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao máy bay mà họ cần trong hai năm tới. Công ty cũng cho biết họ sẽ nhận được chiếc Boeing (BA.N) đầu tiên trong năm nay, trong đơn đặt hàng trước đó gồm 200 máy bay sau khi giao hàng đã bị hoãn lại nhiều lần.

Các quan chức Việt Nam và Hoa Kỳ đã nhiều lần nói rằng việc mua máy bay sẽ rất quan trọng để giảm thặng dư thương mại lớn của Việt Nam với Hoa Kỳ, mà chính quyền Trump cho rằng là lý do chính khiến mức thuế quan "có đi có lại" ban đầu áp dụng cho Việt Nam.

Sớm hơn vào thứ năm, hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (HVN.HM), đã công bố một thỏa thuận không ràng buộc riêng biệt với Citibank (CN), trị giá hơn 560 triệu đô la nhằm mục đích "tăng cường năng lực hoạt động của hãng hàng không và mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế trong những năm tới", hãng cho biết trong một thông cáo báo chí.

Báo cáo của Khanh Vu, Phuong Nguyen, Francesco Guarascio tại Hà Nội và David Lawder tại Washington; Biên tập bởi John Mair và Kate Mayberry

Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

Bài 9. FULBRIGHT - USAID - CIA VÀ CÁCH MẠNG MÀU SẮC. CUỐI CÙNG THÌ NHÀ TRẮNG (MỸ) ĐÃ BUỘC PHẢI THÚ NHẬN: USAID (MỸ) LÀ TỔ CHỨC TỘI PHẠM TRÊN TOÀN CẦU

8 nhận xét:

  1. Huỳnh Văn Phướclúc 11:59 10 tháng 4, 2025

    Nhiều người chửi Trump, trong đó có cả các chuyên gia châu Âu và cả chuyên gia Việt Nam.
    Tuy nhiên, các chuyên gia trên ngu dốt, không biết rằng Trump là cáo già trong kinh doanh.
    Chỉ vài ngày sau khi Trump công bố biểu gia thuế quan mới, thị trường kinh tế thế giới điên đảo và hơn 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam phải vội chạy đến với Trump để đàm phán xin hạ thuế suất.
    Tất nhiên, vì tư tưởng con buôn, Trump chả ưu ái gì ai, kể cả Việt Nam. Nước Mỹ chả cho không ai cái gì. Xưa vậy và nay, Trump càng thể hiện rõ điều đó.
    Rõ ràng là Trump đang làm lợi cho nước Mỹ, "Nước Mỹ trên hết"!

    Trả lờiXóa
  2. Захарова: Франция и Британия готовят интервенцию в Одессу - Zakharova: Pháp và Anh đang chuẩn bị can thiệp vào Odessa
    Ngày 9 tháng 4, 15:32
    https://tass.ru/politika/23636103

    Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, những kế hoạch như vậy đã được thảo luận tại cuộc họp của các tổng tham mưu trưởng quân đội phương Tây ở Kyiv.
    MOSCOW, ngày 9 tháng 4. /TASS/. Paris và London đang chuẩn bị các thông số cho một cuộc can thiệp quân sự vào Odessa; Những kế hoạch này đã được thảo luận tại cuộc họp của các tổng tham mưu trưởng quân đội miền Tây ở Kyiv, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho biết trong một cuộc họp báo.
    Nhà ngoại giao lưu ý rằng vào ngày 4-5 tháng 4, một cuộc họp của Tổng tham mưu trưởng các nước Ukraine, Anh và Pháp đã được tổ chức tại Kyiv "với mục đích xác định, như họ đã xây dựng, các kế hoạch tác chiến cho khả năng triển khai trên lãnh thổ Ukraine, một lần nữa, theo lời họ, là một lực lượng gìn giữ hòa bình đa quốc gia". "Về bản chất, cuộc thảo luận xoay quanh các thông số về sự can thiệp trong tương lai của Pháp và Anh vào các cảng Biển Đen của Ukraine, chủ yếu là Odessa", bà Zakharova nhấn mạnh.

    Nhà ngoại giao này gọi kế hoạch thành lập cái gọi là liên minh của những người tự nguyện là một "meme".

    Các cuộc tiếp xúc ở Kyiv là sự tiếp nối của các cuộc thảo luận diễn ra tại Paris vào ngày 27 tháng 3. Vào thời điểm đó, một hội nghị thượng đỉnh của "liên minh những người tự nguyện" đã được tổ chức tại đó, tại đó đại diện của khoảng 30 quốc gia đã thảo luận về các đảm bảo an ninh có thể có cho Kyiv sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Một trong những chủ đề chính là khả năng triển khai lực lượng quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Hoa Kỳ không tham gia sự kiện này. Đồng thời, theo các phương tiện truyền thông đưa tin, một số quốc gia sẵn sàng tham gia vào cái gọi là sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Ukraine chỉ khi họ nhận được sự hỗ trợ từ Washington.

    Ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng sự hiện diện của quân đội NATO dưới bất kỳ lá cờ nào và ở bất kỳ vai trò nào trên lãnh thổ Ukraine đều là mối đe dọa đối với Nga; Mátxcơva sẽ không chấp nhận điều này trong bất kỳ trường hợp nào.

    Trả lờiXóa
  3. ТАСС: Брюссель потребовал от Вучича убрать Вулина из нового правительства Сербии -TASS: Brussels yêu cầu Vucic loại Vulin khỏi chính phủ mới của Serbia
    Ngày 9 tháng 4, 22:43,
    cập nhật ngày 9 tháng 4, 23:15
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23642397

    Chính phủ của đất nước sẽ được thành lập vào tuần tới
    MOSCOW, ngày 9 tháng 4. /TASS/. Brussels đã yêu cầu Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic loại Phó Thủ tướng Aleksandar Vulin khỏi chính phủ mới. Một nguồn tin chia sẻ với TASS về điều này.
    "Brussels đang gây sức ép lên Tổng thống Vucic để ông (Vulin - theo ghi chú của TASS) bị loại khỏi chính phủ mới, sẽ được thành lập vào tuần tới", nguồn tin của hãng thông tấn này cho biết.

    Trước đó, Vulin đã tuyên bố tại Nghị viện châu Âu rằng Serbia "sẽ không bao giờ tham gia vào cuộc chiến tranh với Nga vì mục đích trở thành thành viên của Liên minh châu Âu". Ông lưu ý rằng Serbia đã đáp ứng mọi mong muốn và yêu cầu của EU trong 20 năm, nhưng sau đó Belgrade được thông báo rằng "các thành viên chính thức tiếp theo của EU, những người chưa đáp ứng một điều kiện nào, sẽ là Ukraine và Moldova". TASS có thể xem toàn bộ bài phát biểu của ông.

    Bình luận về khả năng áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga, Vulin cho biết Serbia sẽ không "hạ mình xuống để áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì một cuộc xung đột có thể tránh được nếu [phương Tây] chỉ cần tuân thủ các thỏa thuận Minsk".

    Ông cũng nói với TASS rằng Brussels đã hình thành một dự án lật đổ Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic với sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan tình báo phương Tây.

    Trả lờiXóa
  4. TASS: Трамп приостановил на 90 дней действие ответных пошлин для некоторых стран- Trump đình chỉ thuế quan đối với một số quốc gia trong 90 ngày
    Ngày 10 tháng 4, 00:26, cập nhật ngày 10 tháng 4, 00:41
    https://tass.ru/ekonomika/23643159

    Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hơn 75 quốc gia đã tiếp cận Hoa Kỳ để đàm phán về các vấn đề liên quan đến thương mại, rào cản thương mại, thuế quan, thao túng tiền tệ và thuế phi tiền tệ.
    WASHINGTON, ngày 9 tháng 4. /TASS/. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ tạm dừng áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung đối với một số quốc gia trong 90 ngày.
    Nhà lãnh đạo người Mỹ tại Truth Social lưu ý rằng "hơn 75 quốc gia đã tiếp cận đại diện Hoa Kỳ" để "đàm phán các vấn đề liên quan đến thương mại, rào cản thương mại, thuế quan, thao túng tiền tệ và thuế quan phi tiền tệ". Theo Trump, các quốc gia này "chưa thực hiện bất kỳ biện pháp trả đũa nào đối với Hoa Kỳ". Về vấn đề này, Trump cho biết ông "đã ra lệnh tạm dừng trong 90 ngày và giảm đáng kể mức thuế trả đũa trong thời gian đó là 10%". Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

    Trong bài đăng của mình, Trump không nói rõ liệu ông có đang nói đến việc đình chỉ thuế quan đối với tất cả các quốc gia bị áp thuế hay chỉ đối với những quốc gia bày tỏ mong muốn đàm phán với Hoa Kỳ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Leavitt nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng lệnh tạm dừng được đưa ra trong thời gian diễn ra các cuộc đàm phán, trong thời gian đó, "mức thuế quan chung là 10%" sẽ có hiệu lực. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent nhấn mạnh rằng việc đình chỉ thuế cũng áp dụng đối với Canada và Mexico.

    Vào ngày 2 tháng 4, Trump tuyên bố áp dụng thuế hải quan đối với sản phẩm từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nga không có tên trong danh sách này. Thuế quan chung 10% có hiệu lực vào ngày 5 tháng 4, thuế quan riêng lẻ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 4. Ngoài ra, chính quyền Hoa Kỳ đã áp dụng thuế hải quan 25% đối với tất cả ô tô nhập khẩu từ ngày 3 tháng 4. Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước do tình hình kinh tế.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: Россия и США проведут в Стамбуле второй раунд консультаций по работе посольств - Nga và Hoa Kỳ sẽ tổ chức vòng tham vấn thứ hai về công tác đại sứ quán tại Istanbul
    Ngày 10 tháng 4, 04:01
    https://tass.ru/politika/23644115

    ISTANBUL, ngày 10 tháng 4. /TASS/. Các phái đoàn từ Nga và Hoa Kỳ sẽ tổ chức vòng tham vấn thứ hai về việc bình thường hóa hoạt động của các phái bộ ngoại giao của hai nước tại Istanbul vào thứ năm. Cuộc họp đầu tiên như vậy diễn ra vào ngày 27 tháng 2 và cuộc trò chuyện kín với báo chí kéo dài hơn sáu giờ.
    Người đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho biết đại diện của các bộ phận chính sách đối ngoại của hai nước sẽ tham gia cuộc họp. Bà lưu ý rằng "Công việc thực chất đang được tiến hành nhằm loại bỏ nhiều trở ngại, bao gồm cả trở ngại về mặt kỹ thuật, cản trở công việc của các nhà ngoại giao sẽ vẫn tiếp tục".

    Phái đoàn Nga sẽ lại do Alexander Darchiev, hiện là Đại sứ Nga tại Hoa Kỳ và vào tháng 2 là Giám đốc Vụ Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao dẫn đầu. Phía Mỹ, giống như trong vòng tham vấn đầu tiên, sẽ có Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Sonata Coulter đại diện. Điều đáng chú ý là tại cuộc họp vào tháng 2, đại diện Hoa Kỳ đã trao cho Darchiev một công hàm chính thức có ghi chú đồng ý bổ nhiệm ông làm đại sứ.

    Về địa điểm đàm phán, các bên quyết định duy trì sự cân bằng. Nếu vòng tham vấn tháng 2 diễn ra tại tư dinh của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở Istanbul thì cuộc họp tháng 4 sẽ do Tổng lãnh sự quán Nga chủ trì.

    Gỡ nút thắt chặt
    Tại Istanbul, như Darchiev nhấn mạnh, phía Nga đã sẵn sàng cho "một cuộc thảo luận nghiêm túc về việc trả lại tài sản ngoại giao bị tịch thu bất hợp pháp cho phía Nga", điều mà đối với Moscow là "tầm quan trọng chính" để đưa toàn bộ hồ sơ song phương trở lại bình thường. Trong số những vấn đề chính mà các phái đoàn phải thảo luận có việc di chuyển của các nhà ngoại giao trong nước sở tại, thị thực và hạn chế tài chính. Theo Darchiev, vấn đề ở đây là xóa bỏ "di sản độc hại" của chính quyền Mỹ trước đây, vốn đã thiết lập khuôn khổ chặt chẽ cho các hoạt động của các phái bộ ngoại giao Nga tại Hoa Kỳ. Kết quả là, như đại sứ tại Washington đã lưu ý, “một nút thắt chặt chẽ của các vấn đề đã bị bóp méo, mà các phái đoàn Nga và Hoa Kỳ hiện đang cùng nhau tháo gỡ”.

    Ngoài ra, phái đoàn Nga sẽ nêu vấn đề khôi phục lại đường bay trực tiếp giữa Nga và Hoa Kỳ một cách thực tế. Vấn đề này đã được thảo luận tại Istanbul vào tháng 2. Theo Darchiev, điều này không chỉ thúc đẩy các mối quan hệ chính thức mà còn kích thích kinh doanh và “giúp cuộc sống của người dân thường ở cả hai bên bờ đại dương trở nên dễ dàng hơn”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kết quả đầu tiên
      Bình luận của Darchiev vào đêm trước cuộc họp đã nêu rõ rằng các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington về công việc của các đại sứ quán đã mang lại những kết quả thực tế đầu tiên. Ông cho biết đã có "một số tiến triển" trong việc cấp thị thực và hạn chế đi lại, nhưng "vẫn cần tìm ra cách để thay đổi cơ bản tình hình theo hướng tốt hơn".

      Đại sứ Nga tại Washington cũng lưu ý rằng, nhờ "cơ hội" do tổng thống hai nước mở ra, chúng ta đã có thể thống nhất trên cơ sở chung về bảo lãnh dịch vụ ngân hàng cho các phái bộ ngoại giao của Nga và Hoa Kỳ, "bao gồm bản chất không bị gián đoạn của các giao dịch dành cho họ từ thủ đô, điều này cũng liên quan đến đóng góp của Nga vào ngân sách của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế [khác]".

      Không có chủ đề Ukraine
      Như người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce đã nói, các phái đoàn sẽ họp để "cố gắng đạt được tiến triển trong việc ổn định hơn nữa công việc của các phái bộ song phương". Bà giải thích rằng không có "vấn đề chính trị hay an ninh" nào trong kế hoạch của cuộc họp, và Ukraine "hoàn toàn không có trong chương trình nghị sự".

      Tuyến đường Istanbul không phải là tuyến đường duy nhất trong các cuộc tiếp xúc giữa Moscow và Washington kể từ khi chính quyền Donald Trump nhậm chức tại Nhà Trắng. Các bên đang liên lạc ở cấp cao nhất: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có hai cuộc điện đàm với Trump. Các phái đoàn cấp cao đã họp tại Riyadh để thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ Nga-Hoa Kỳ và các chủ đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Cũng tại Riyadh, một cuộc họp giữa đại diện Nga và Hoa Kỳ sau đó đã được tổ chức, tập trung vào việc nối lại sáng kiến ​​ngũ cốc Biển Đen. Danh bạ cũng xuất hiện ở nhiều định dạng khác nhau.

      Xóa
  6. TASS: Карлсон заявил, что США уничтожили Украину - Carlson nói rằng Hoa Kỳ đã phá hủy Ukraine
    Ngày 10 tháng 4, 05:53
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23644397

    Trong tương lai, nơi đây sẽ có người từ các nước thế giới thứ ba sinh sống, nhà báo người Mỹ lưu ý.
    NEW YORK, ngày 10 tháng 4. /TASS/. Hoa Kỳ đã phá hủy Ukraine và trong tương lai nơi này sẽ có người từ các nước thế giới thứ ba đến định cư. Nhà báo người Mỹ Tucker Carlson đã nêu điều này trong cuộc trò chuyện với nhà báo và nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones.

    "Cuộc chiến này [ở Ukraine] được tiến hành bởi Hoa Kỳ - quân đội Hoa Kỳ, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao, CIA - tất cả họ đều điều hành cuộc chiến chống lại Nga. Nó không bao giờ liên quan đến Ukraine. Không ai ở Washington quan tâm đến Ukraine hay hàng trăm ngàn người đàn ông Ukraine đã thiệt mạng. Sự thật là đất nước này sẽ có người từ các nước thế giới thứ ba sinh sống. Ý tôi là Ukraine. Chúng tôi chỉ đơn giản là phá hủy Ukraine", nhà báo nhấn mạnh.

    Theo Carlson, "không ai quan tâm đến điều này" vì "đó là cuộc chiến chống lại Nga".

    Trả lờiXóa
  7. Đồng ý hoàn toàn với ý kiến ông Huỳnh Văn Phước:
    ===
    Huỳnh Văn Phước lúc 11:59 10 tháng 4, 2025
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/04/reuters-hoa-ky-va-viet-nam.html?showComment=1744261197087#c4171602327260642060
    Nhiều người chửi Trump, trong đó có cả các chuyên gia châu Âu và cả chuyên gia Việt Nam.
    Tuy nhiên, các chuyên gia trên ngu dốt, không biết rằng Trump là cáo già trong kinh doanh.
    Chỉ vài ngày sau khi Trump công bố biểu gia thuế quan mới, thị trường kinh tế thế giới điên đảo và hơn 50 quốc gia, trong đó có Việt Nam phải vội chạy đến với Trump để đàm phán xin hạ thuế suất.
    Tất nhiên, vì tư tưởng con buôn, Trump chả ưu ái gì ai, kể cả Việt Nam. Nước Mỹ chả cho không ai cái gì. Xưa vậy và nay, Trump càng thể hiện rõ điều đó.
    Rõ ràng là Trump đang làm lợi cho nước Mỹ, "Nước Mỹ trên hết"!

    Trả lờiXóa