Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người co lại bài Báo Anh: ĐỨC ĐANG MUỐN THIẾT LẬP LẠI QUAN HỆ VỚI NGA! để thấy rằng Đảng cầm quyền của Thủ tướng Đức sắp tới Friedrich Merz buộc phải học theo quan điểm "thân Nga" của hai Đảng: Đảng mới "Liên minh Sarah Wagenknecht - Ý thức chung và Công lý" (SSV) và Đảng Giải pháp thay thế cho nước Đức (AfD). Bây giờ lại sắp có một Thủ tướng "thân Putin" nữa ở châu Âu, đặc biệt lại là ở Cộng hoà Séc - quốc gia vốn nhiệt thành nhất ủng hộ Ukraina những năm vừa qua.
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Politico (Mỹ) với tiêu đề Andrej Babiš is anightmarefor European security, warns Czech election rival – Dịch: Andrej Babiš là cơn ác mộng đối với an ninh châu Âu, đối thủ tranh cử của Séc cảnh báo
https://www.politico.eu/article/andrej-babis-czech-rival-europe-security-russia-prauge/
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này, chỉ xin lưu ý bạn đọc: Ở Hoa Kỳ thường coi Báo Politico (Mỹ) là tờ báo thân Đảng Dân chủ, thân Đảng Chiến tranh Toàn cầu chứ không ủng hộ Liên minh Hoà bình...
Ông Andrej Babiš tại Cuộc mít tinh 'Làm cho Châu Âu vĩ đại trở lại' ở Madrid
Andrej Babiš đang truyền tải thông điệp của Viktor Orbán và người đồng cấp Slovakia Robert Fico, tuyên bố rằng ngoại giao là con đường thực sự duy nhất để chấm dứt chiến tranh của Nga tại Ukraine.
Ứng cử viên dân túy hàng đầu của Cộng hòa Séc Andrej Babiš là mối đe dọa an ninh châu Âu vì đang thúc đẩy tuyên truyền của Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Praha Jan Lipavský phát biểu với POLITICO.
Các cuộc xung đột chính trị đang gia tăng trước thềm cuộc bầu cử quan trọng vào mùa thu năm nay, đe dọa định hướng lại hoàn toàn quỹ đạo phương Tây của Séc và khiến nước này rơi vào phe Trung Âu ủng hộ Điện Kremlin, trong đó có Hungary và Slovakia.
“Babiš lúc nào cũng đùa giỡn với những câu chuyện của Nga. Đúng vậy, ông ấy không chắc chắn về vấn đề an ninh. Ông ấy là thành viên của Patriots for Europe, người đã thúc đẩy rất nhiều câu chuyện của Nga ở châu Âu, tại Nghị viện châu Âu. Ông ấy là bạn lớn của ông Orbán và ông ấy muốn kéo chúng ta vào kiểu chính trị này,” Lipavský nói trong một cuộc phỏng vấn tại Brussels.
Chính phủ của Thủ tướng Séc hiện tại Petr Fiala là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược toàn diện đang diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin — và liên minh Prague ngày càng lo ngại rằng Babiš sẽ hủy bỏ sự ủng hộ đó.
“Babiš đã nói rằng ông ấy sẽ dừng sáng kiến đạn dược … ông ấy không thể nói trên truyền hình công cộng khi ông ấy đang tranh cử tổng thống rằng ông ấy sẽ cam kết thực hiện Điều 5 nếu Ba Lan bị kẻ thù tấn công và ông ấy, giống như, rất mơ hồ về điều đó,” ông ấy nói thêm.
Lipavský, người đã ngồi trong chính phủ với tư cách là một ứng cử viên độc lập kể từ khi Đảng Pirate cũ của ông rời khỏi liên minh , đã nói với POLITICO rằng ông đang chạy đua với tư cách là ứng cử viên cho liên minh cầm quyền hiện tại SPOLU trong cuộc bầu cử. Ông sẽ đại diện cho đảng Dân chủ Công dân trung hữu (ODS) như một phần của nỗ lực rộng lớn nhằm ngăn chặn Babiš trở lại nắm quyền.
Nhưng các cuộc khảo sát do viện nghiên cứu STEM có trụ sở tại Praha thực hiện cho thấy Babiš - người từng giữ chức thủ tướng từ năm 2017 đến năm 2021 - đang dẫn đầu các cuộc thăm dò với 31,5 phần trăm, trong khi liên minh SPOLU của Fiala tụt lại phía sau với 20 phần trăm.
Ngày bầu cử vẫn chưa được ấn định chính thức, nhưng dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 hoặc tháng 10.
Chính phủ của Thủ tướng Séc hiện tại Petr Fiala là một trong những đồng minh trung thành nhất của Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược toàn diện đang diễn ra của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Lipavský nói thêm: “Tôi nghĩ rằng trong thời điểm khó khăn này, đất nước chúng ta cần sự lãnh đạo mạnh mẽ, sự lãnh đạo của châu Âu, sự lãnh đạo chứng minh rằng chúng ta có thể hỗ trợ Ukraine, chống lại Nga, ví dụ như trở thành một phần của liên minh tự nguyện vì thủ tướng hiện tại có thể thực hiện được điều đó”.
Liên minh đã tăng cường các cuộc tấn công vào Babiš trong những tuần gần đây, nhằm mục đích phá hoại ông trùm nông nghiệp tỷ phú này, đồng thời cũng là người ủng hộ nổi tiếng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Fiala nói với tờ Financial Times vào tháng 3 rằng "rất rõ ràng" là Babiš "giúp Vladimir Putin". Babiš đáp trả rằng Fiala "nói dối và nên xấu hổ".
Babiš, người lãnh đạo đảng ANO, đang truyền tải thông điệp của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và người đồng cấp Slovakia Robert Fico, tuyên bố rằng ngoại giao — chứ không phải thêm vũ khí — là con đường thực sự duy nhất để chấm dứt chiến tranh của Nga ở Ukraine. Babiš cũng cho biết ông hy vọng Trump sẽ chấm dứt chiến tranh trước khi chính phủ Séc tiềm năng của ông có thể lên nắm quyền.
Nhấn mạnh đến khả năng xảy ra một chiến dịch bầu cử thù địch, Lipavský lần đầu tiên gọi Babiš là rủi ro an ninh vào năm 2024, khiến nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy này yêu cầu các đồng nghiệp đào bới thông tin bất lợi về bộ trưởng ngoại giao … trong một yêu cầu đã lan truyền nhanh chóng sau khi ông gửi nhầm người nhận.
Tác giả Ketrin Jochecová và Jakob Weizman
Hương Trà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Andrej Babiš - ứng viên thân Putin lên cầm quyền ở Séc - Đây là xu hướng tất yếu ở châu Âu.
Trả lờiXóaVòng đàm phán mới giữa Nga và Hoa Kỳ dự kiến tiến hành vào ngày 10 tháng 4
Trả lờiXóa00:18 09.04.2025
https://kevesko.vn/20250409/vong-dam-phan-moi-giua-nga-va-hoa-ky-du-kien-tien-hanh-vao-ngay-10-thang-4-35476391.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Vòng đàm phán mới của các phái đoàn Nga và Hoa Kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 10 tháng 4 tại Istanbul, như nguồn thạo tin thông báo với Sputnik.
Trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho Sputnik biết rằng vòng tham vấn Nga-Mỹ thứ hai dành riêng về công việc của các phái bộ đại diện ngoại giao sẽ diễn ra trong những ngày tới tại Istanbul. Dẫn đầu phái đoàn Nga vẫn là ông Alexandr Darchiev, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, còn phái đoàn Mỹ do Phó Trợ lý Ngoại trưởng Sonata Coulter dẫn đầu.
"Cuộc gặp đã được lên lịch vào ngày 10 tháng 4", nguồn tin cho biết.
Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng tại cuộc gặp sẽ tiếp nối công việc thực chất đang diễn ra nhằm loại bỏ những trở ngại kỹ thuật cản trở công việc của các nhà ngoại giao của cả hai nước.
Chuyên gia phương Tây chỉ ra sự vượt trội của Nga so với châu Âu
Trả lờiXóa02:23 09.04.2025
https://kevesko.vn/20250409/chuyen-gia-phuong-tay-chi-ra-su-vuot-troi-cua-nga-so-voi-chau-au-35475711.html
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Không giống như EU, Nga có thể tránh xa các mối quan hệ thương mại, cũng như Trung Quốc có thể tránh xa Hoa Kỳ, Giáo sư Glenn Diesen từ Đại học Đông-Nam Na Uy viết trong trang cá nhân trên mạng xã hội X.
"Trong cuộc chiến kinh tế của Trump chống Trung Quốc bộc lộ điểm yếu then chốt: Trung Quốc có thể đa dạng hóa, tránh xa khỏi Hoa Kỳ, trong khi Hoa Kỳ lại không thể đa dạng hóa và tránh xa Trung Quốc. Tương tự như vậy, Nga cũng có thể đa dạng hóa tránh xa khỏi châu Âu, trong khi châu Âu không thể đa dạng hóa và tránh xa khỏi Nga", Giáo sư viết.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của CNBC hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent tuyên bố rằng Trung Quốc đang mắc sai lầm lớn khi tăng thuế với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Theo ý kiến của người đứng đầu Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Tổng thống Trump có đòn bẩy tối đa trong cuộc đàm phán và "sẽ là sai lầm nếu ai đó nghĩ khác đi".
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đó tuyên bố áp thuế quan đối ứng với hàng nhập khẩu từ các nước khác. Mức thuế tối thiểu cơ bản sẽ là 10%, nhưng với mỗi nước sẽ áp dụng mức thuế bằng một nửa mức thuế mà họ tính cho các công ty nhập khẩu hàng hóa của Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent làm rõ rằng mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc được cộng vào những biện pháp hiện hành trước đó và tổng cộng lên tới 54%.
Để đáp trả, ngày 5 tháng 4 Hội đồng Nhà nước CHND Trung Hoa đã tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 34% với toàn bộ hàng hóa từ Hoa Kỳ. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng việc Hoa Kỳ tăng thuế đối với hàng hóa từ Trung Quốc là không có cơ sở, đang gây tổn hại cho thị trường toàn cầu và tổn hại đến uy tín của chính Washington. Theo lời ông Vương, việc áp thuế như vậy sẽ không giúp Hoa Kỳ giải quyết những vấn đề hiện tại mà "sẽ giáng đòn gây thiệt hại nghiêm trọng không chỉ cho thị trường toàn cầu và trật tự thương mại mà còn cho cả danh tiếng của chính Hoa Kỳ". Ông Vương cũng nhấn mạnh rằng nếu Hoa Kỳ không ngừng gây sức ép kinh tế với Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ đáp trả theo cách quyết liệt nhất.
"Nổ bom giết người". Phương Tây kinh hoàng vì hành động tàn bạo của chế độ Kiev
Trả lờiXóa01:17 09.04.2025
https://kevesko.vn/20250409/no-bom-giet-nguoi-phuong-tay-kinh-hoang-vi-hanh-dong-tan-bao-cua-che-do-kiev-35471065.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính phủ EU và Anh đang tài trợ cho hoạt động khủng bố của Tổng cục Tình báo Ukraina, nhà báo Ireland Chay Bowes tuyên bố trên trang mạng xã hội X.
"Trên trang web chính thức của mình, cơ quan Tình báo của Chính phủ Ukraina đang thực sự tuyển mộ các đối tượng khủng bố, những kẻ mà họ gọi là "nhân viên giao hàng" sẽ cho nổ bom tan xác mọi người", ông viết.
Nhà báo nhắc rằng Chính phủ các nước thành viên EU và Anh đang trực tiếp lấy tiền thuế của dân tài trợ cho hoạt động của chế độ Kiev.
Công tác chiến đấu của quân nhân kíp pháo thủ điều khiển tổ hợp phóng loạt Grad thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 40 nhóm Phía Bắc ở hướng Kursk trong chiến dịch quân sự đặc biệt - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.04.2025
Trước đó, nghị sĩ Verkhovnaya Rada Artem Dmitruk tuyên bố rằng Vladimir Zelensky đã biến Ukraina thành một Nhà nước khủng bố, "tiếm quyền và biến khủng bố thành cách hành xử bình thường chống lại chính nhân dân của mình".
Trong trường hợp ngừng bắn hoàn toàn vào tháng 4, cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraina có thể diễn ra vào đầu tháng 7, vì Vladimir Zelensky muốn tránh cạnh tranh, như tạp chí Economist đưa tin, dẫn nguồn từ Kiev. Nhiệm kỳ của Zelensky đã kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Năm 2024, cuộc bầu cử đã bị hủy, với lý do tình trạng chiến tranh và tổng động viên. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi Zelensky là "nhà độc tài không có bầu cử" và cho biết tỷ lệ ủng hộ người đứng đầu chính quyền Kiev đã giảm xuống đến 4%.
Hoa Kỳ đã tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 104%
Trả lờiXóa23:48 08.04.2025
https://kevesko.vn/20250408/hoa-ky-tang-thue-nhap-khau-doi-voi-hang-hoa-trung-quoc-35476002.html
Hoa Kỳ đã tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc lên tới 104%, kênh truyền hình Fox News đưa tin dẫn nguồn từ phát ngôn viên của Nhà Trắng.
"Thư ký báo chí Nhà Trắng tuyên bố rằng mức thuế bổ sung 104% có hiệu lực vào giữa trưa (23h00 theo giờ Hà Nội) bởi Trung Quốc vẫn chưa dỡ bỏ các biện pháp trả đũa của họ. Mức thuế bổ sung sẽ được áp dụng bắt đầu từ ngày mai, 9 tháng 4", thông báo của kênh truyền hình cho biết.
Tối ngày 2 tháng 4, người đứng đầu Nhà Trắng tuyên bố áp dụng thuế quan đối ứng với hàng nhập khẩu từ các nước khác. Ông tuyên bố rằng mức thuế tối thiểu cơ bản sẽ là 10%, nhưng với mỗi nước sẽ áp dụng mức thuế suất bằng một nửa mức thuế mà họ áp dụng cho các công ty nhập khẩu hàng hóa Mỹ.
Theo quan điểm của Tổng thống Trump, việc áp thuế sẽ là tuyên ngôn về sự độc lập kinh tế của Hoa Kỳ và giúp sử dụng nguồn tiền khổng lồ để thanh toán nợ công.
Về phần mình, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cảnh báo các nước khác không nên đưa ra biện pháp trả đũa, nhấn mạnh rằng làm như vậy chỉ có thể gây leo thang căng thẳng trong lĩnh vực thương mại.
Hoa Kỳ đã áp dụng mức thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Mexico và Canada. Những biện pháp tương tự cũng áp dụng chống các sản phẩm từ Trung Quốc, nâng mức thuế lên 20%. Như Washington giải thích, đó là các biện pháp nhằm chống lại tình trạng di cư bất hợp pháp và cung cấp fentanyl.
Nga đánh giá cao lập trường của các nước BRICS về Ukraina
Trả lờiXóa23:22 08.04.2025
https://kevesko.vn/20250408/nga-danh-gia-cao-lap-truong-cua-cac-nuoc-brics-ve-ukraina-35475513.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đánh giá cao lập trường cân bằng của các nước BRICS về cuộc xung đột ở Ukraina, ông Pavel Knyazev Đại sứ theo uỷ thác đặc biệt của Bộ Ngoại giao Nga kiêm Phó đại sứ Nga tại BRICS tuyên bố.
"Nga đánh giá cao lập trường cân bằng mà các đối tác BRICS của chúng tôi đang thể hiện về vấn đề Ukraina", ông Knyazev phát biểu tại buổi trình bày báo cáo tại Câu lạc bộ Thảo luận "Valdai".
Ông nhắc lại các sáng kiến giải quyết xung đột do Ấn Độ, các nước châu Phi đề xuất trong khuôn khổ sứ mệnh hòa bình, cũng như Bản ghi nhớ của Trung Quốc và Brazil về Ukraina.
"Điều đó có nghĩa là chúng tôi không hề áp đặt các đối tác nên hành động như thế nào trong cùng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc", ông Knyazev kết luận.
Chính trị gia Đức kêu gọi mua khí đốt từ Nga và phát triển thương mại với BRICS
Trả lờiXóa20:02 08.04.2025
MATXCƠVA (Sputnik) – Thủ lĩnh đảng "Liên minh Sahra Wagenknecht - Vì trí tuệ và công lý" (Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW) ở Đức là bà Sahra Wagenknecht đã lên tiếng ủng hộ việc phát triển quan hệ kinh tế giữa CHLB Đức và các nước BRICS cũng như nối lại nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho Đức trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ áp thuế nhập khẩu cao.
"Nếu Hoa Kỳ áp thuế đối với chúng ta, chúng ta cần tăng cường quan hệ kinh tế với các nước BRICS nếu muốn sống còn như một quốc gia xuất khẩu có tỷ trọng lớn giá trị gia tăng do ngành công nghiệp tạo ra", nữ chính trị gia nói với tờ Bild.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.04.2025
Nga thảo luận về việc tăng cường an ninh với BRICS, SCO
2 Tháng Tư, 08:13
Ngoài ra, Đức phải "giải thoát mình khỏi sự phụ thuộc vào Hoa Kỳ về kỹ thuật số và năng lượng" như là câu trả lời cho các chính sách của Tổng thống Donald Trump, bà Wagenknecht nhận định. Theo ý kiến của bà, việc trở lại với nguồn cung cấp khí đốt từ Nga có thể là một trong những phương án để đạt mục tiêu này.
"Việc trở lại với các nguồn năng lượng giá cả phải chăng, ví dụ như bằng cách nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua đường ống từ Nga, sẽ giảm đáng kể gánh nặng cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, đồng thời góp phần phục hồi tình hình kinh tế", thủ lĩnh đảng BSW lưu ý.
Nếu thủ lĩnh khối Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo và Xã hội Thiên chúa giáo (CDU/CSU) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Đức và Thủ tướng tương lai của nước này là Friedrich Merz không thực hiện những biện pháp cần thiết để đấu tranh với cuộc khủng hoảng đang rình rập, thì nước Đức sẽ tiếp tục rơi vào suy thoái trong năm nay, bà Wagenknecht cảnh báo.
Hôm thứ Tư tuần trước Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, áp đặt thuế quan đối ứng với hàng nhập khẩu từ các nước khác. Mức thuế suất cơ bản tối thiểu sẽ là 10%. Tuy nhiên, hầu hết các quốc gia sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn. Như cách giải thích của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, mức thuế này được tính toán dựa trên thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với một nước cụ thể - để cân bằng thay vì thâm hụt. Như vậy, đối với hàng nhập khẩu từ các nước EU, thuế hải quan sẽ là 20%.
EU dự định đưa ra biện pháp đối phó với thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ theo từng giai đoạn vào ngày 15 tháng 4 và ngày 15 tháng 5, như Cao uỷ Thương mại của Hội đồng châu Âu Maroš Šefčovič tuyên bố tại họp báo sau cuộc họp của Hội đồng,
Theo dữ liệu của Destatis, tổng sản phẩm quốc nội của Đức là nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã giảm sút 0,2% vào năm ngoái và là năm thứ hai liên tiếp giảm. Trước đó, Chính phủ cũng đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của nước này từ 1,1% xuống 0,3% cho năm nay.
"Cái bẫy lớn": Tại sao các nước rời khỏi ICC?
Trả lờiXóa22:35 08.04.2025
https://kevesko.vn/20250408/cai-bay-lon-tai-sao-cac-nuoc-roi-khoi-icc-35474606.html
Khi tuyên bố rút khỏi Quy chế Rome, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết thể chế này đã không còn trung lập về chính trị, mà đã biến thành công cụ "công lý" trừng phạt những đối tượng không hợp ý. Vậy cơ chế này có khách quan không?
Trả lời phỏng vấn của Sputnik, các chuyên gia nhận xét rằng Tòa án Hình sự Quốc tế ICC đang trái ngược với thực tế khi có ý định xét xử những người phạm tội ác chống lại loài người.
Giáo sư Luiz Felipe Osório chuyên về quan hệ quốc tế tại Đại học Nông nghiệp Liên bang Rio de Janeiro đã chỉ ra bản chất phân biệt đối xử và chọn lọc của luật hình sự quốc tế.
"Trường họp gần đây với lệnh bắt giữ ông Putin chỉ củng cố thêm định kiến chống lại việc truy tố những người đối lập. Vụ án với ông Netanyahu cũng không phải là ngoại lệ: việc hoãn truy tố chỉ xác nhận điều đó, vì chỉ có thể thực hiện được sau áp lực quốc tế mạnh mẽ".
Chuyên gia phân tích nhắc rằng ICC được thành lập chủ yếu theo yêu cầu của người châu Âu, khi đó muốn tránh xa các cáo buộc của Nam Tư về việc đàn áp và sử dụng tòa án có thẩm quyền hạn chế khi điều tra cuộc nội chiến ở Balkan.
Tòa án được tạo lập thành công với sự hỗ trợ của các đồng minh từ Mỹ Latinh và Châu Phi, nhưng trên thực tế hoá ra lại là "cái bẫy lớn" đối với những người bị tuyên bố là kẻ thù của phương Tây. Ví dụ nổi bật nhất là trường hợp Libya, nơi mà trong cuộc nội chiến, đất nước này phải đối mặt với các phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và hành động can thiệp quân sự của NATO, không chỉ xóa bỏ mà còn góp phần vào vụ giết hại Tổng thống Muammar Gaddafi.
Giáo sư Priscila Caneparo chuyên về luật quốc tế tại Đại học Ambra lưu ý rằng các nhà lãnh đạo phương Tây không hiểu đầy đủ về nhu cầu hợp tác giữa các quốc gia với mục đích đảm bảo tính hợp lệ của các phán quyết từ ICC. Và ngoài ra, họ không muốn hiểu rằng các quyết định của ICC “không chỉ mang tính ràng buộc đối với các lãnh đạo châu Phi và các nước vùng lân cận, mà còn đối với tất cả các lãnh đạo đã phạm tội quốc tế”.
Giáo sư Eduardo Manuel Val chuyên về luật quốc tế tại Đại học Liên bang Fluminense giải thích: "Ý tưởng thuần tuý là tòa án sẽ hoạt động như yếu tố răn đe các tội phạm quốc tế, dựa trên sự miễn trừ của các Nhà nước hoặc nguyên thủ quốc gia".
Tuy nhiên, những thủ tục pháp lý này đã có hiệu quả khi bị cáo là lãnh đạo các quốc gia ở Nam Bán cầu, chẳng hạn trong các cuộc xung đột dân sự ở Châu Phi: "Đã có thể nhanh chóng đưa ra xét xử các lãnh đạo từ những nước ít có uy tín quốc tế hơn. Nhưng những nỗ lực tương tự đã không được thực hiện đối với các lãnh đạo của những cường quốc có thể đã phạm phải tội ác tương tự", chuyên gia kết luận.
Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc: Nga sẵn sàng đối thoại nghiêm túc về Ukraina
Trả lờiXóa22:20 08.04.2025
https://kevesko.vn/20250408/dai-dien-cua-nga-tai-lien-hop-quoc-nga-san-sang-doi-thoai-nghiem-tuc-ve-ukraina-35474916.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga sẵn sàng đối thoại nghiêm túc về Ukraina, nhưng sẽ không cho phép sử dụng tiến trình đàm phán vào mục đích tăng cường tiềm lực quân sự của chính quyền Kiev, ông Vasily Nebenzya Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố.
"Chúng tôi sẵn sàng đi tới cuộc đối thoại nghiêm túc và thực tế tương ứng, nhưng chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai lừa dối chúng tôi và trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng tiến trình đàm phán này cho mục đích tăng cường tiềm lực quân sự của chế độ Kiev", nhà ngoại giao Nga phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
"Không thể có thỏa thuận khả thi nào với nhóm đã tiếm quyền ở Kiev. Chúng tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi nhận thức được rõ điều này", ông Nebenzya nói thêm.
Nga-Mỹ thảo luận tìm giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraina
"Kịch bản mà Nga và Hoa Kỳ hiện đang thảo luận, tất nhiên, không phải là một lệnh ngừng bắn trong đó Ukraina sẽ có dịp tái vũ trang, mà là tìm ra giải pháp bền vững, lâu dài cho cuộc xung đột Ukraina. Để được như vậy, cần loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của nó, bao gồm cả việc bơm vũ khí phương Tây vào Ukraina, mà như chúng ta đều biết ngày nay, đã bắt đầu từ lâu trước khi chúng tôi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt và tiến hành dưới vỏ bọc của các Thỏa thuận Minsk", ông Nebenzya phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Ông lưu ý rằng một trong những mục tiêu của chiến dịch đặc biệt là phi quân sự hóa Ukraina, điều này sẽ được thực hiện "bằng con đường quân sự hoặc đàm phán" để từ lãnh thổ Ukraina sẽ không còn mối đe dọa nào đối với Nga nữa.
Trong cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga hồi tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng mục tiêu giải quyết xung đột ở Ukraina không phải là lệnh ngừng bắn ngắn hạn và thời gian tạm dừng để tập hợp lực lượng và tái vũ trang với mục đích sau đó tiếp nối xung đột, mà là nền hòa bình lâu dài. Theo lời ông, chính quyền Nga sẽ tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của nhân dân Nga; đây chính là ý tưởng của chiến dịch đặc biệt. Hòa bình ở Ukraina phải dựa trên “sự tôn trọng lợi ích hợp pháp của tất cả mọi người, mọi dân tộc đang sinh sống trong khu vực này”, ông Putin lưu ý.
Việt Nam tuyên bố “không phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào”
Trả lờiXóa22:13 08.04.2025
Chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA Index) của các địa phương năm 2024.
Nói về tiến trình hội nhập của Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ, không chỉ có thảm đỏ và hoa hồng, có rất nhiều khó khăn, chông gai. Việt Nam hoan nghênh tất cả đối tác có thiện chí, nhưng không chấp nhận hội nhập bằng mọi cách, không ỷ lại và phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào.
Không phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào
Bộ chỉ số FTA Index 2024 được xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng, có nội dung khảo sát tập trung các khía cạnh chính gồm mức độ tiếp cận thông tin, tuân thủ quy định từ cam kết FTA của doanh nghiệp, hiệu quả chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng FTA và việc triển khai cam kết phát triển bền vững tại địa phương.
Tỉnh có điểm số tổng hợp cao nhất là 34,90 điểm, trong khi tỉnh có điểm số thấp nhất chỉ đạt 14,49 điểm. Giá trị trung bình của điểm số tổng hợp là 26,20 điểm và giá trị trung vị là 20,40 điểm. Năm ngoái, 5 địa phương được đánh giá tích cực trong thực hiện các FTA (FTA Index) gồm Cà Mau, Thanh Hóa, Bình Dương, TP HCM và Hải Phòng và đều được trao bằng khen.
Thủ tướng dự Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.04.2025
Thủ tướng dự Lễ công bố Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện các hiệp định thương mại tự do
© Ảnh : TTXVN - Dương Văn Giang
Phát biểu tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam xác định hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt thông qua các Hiệp định thương mại tự do (FTA), là cánh cửa quan trọng kết nối Việt Nam với thế giới. Các FTA đã mang lại hiệu quả, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 800 tỷ USD.
Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hội nhập cũng góp phần đưa Việt Nam từ đất nước nghèo vươn lên thành nước đang phát triển, gắn kết với các quốc gia trên thế giới.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chính phủ, Việt Nam xác định hội nhập để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, không phải bằng mọi giá, không phụ thuộc vào bất cứ đối tác nào.
"Hội nhập phải trên cơ sở hai bên cùng có lợi, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng nhắc lại.
Việt Nam xác định nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; vươn lên mạnh mẽ với tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, tự tin, tự hào dân tộc; đi lên từ bàn tay khối óc, từ khung trời, cửa biển và mảnh đất của mình, bằng giá trị cốt lõi của con người Việt Nam, bằng truyền thống văn hóa – lịch sử, ngàn năm văn hiến, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Lực lượng Hoa Kỳ bắt đầu rời bỏ Trung tâm hỗ trợ chủ chốt của Ukraina
Trả lờiXóa21:35 08.04.2025
https://kevesko.vn/20250408/luc-luong-hoa-ky-bat-dau-roi-bo-trung-tam-ho-tro-chu-chot-cua-ukraina-35473027.html
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ bắt đầu rút thiết bị quân sự và nhân sự khỏi khu vực sân bay Yasenka ở Ba Lan, thông tin về việc này xuất hiện trên trang web của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ về Châu Âu và Châu Phi.
"Quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu và Châu Phi thông báo về kế hoạch tái điều động thiết bị quân sự và nhân sự Hoa Kỳ từ Yasenka", thông cáo cho biết.
Bộ tư lệnh Hoa Kỳ giải thích quyết định này là phương thức mới nhằm tối ưu hóa và gia tăng hiệu quả của các hoạt động quân sự.
"Quyết định tái điều động quân đội và thiết bị là kết quả của nhiều tháng đánh giá và lập kế hoạch", thông cáo báo chí nêu rõ.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.04.2025
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Điện Kremlin: Nga tiếp tục liên lạc với Hoa Kỳ về lệnh ngừng bắn ở Ukraina
4 Tháng Tư, 17:37
Như đã lưu ý, thiết bị và nhân sự sẽ được chuyển đến một địa điểm khác trong nước.
Về phần mình, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố rằng đội quân Mỹ tuy rút khỏi Yasenka nhưng không rời khỏi lãnh thổ đất nước.
Yasenka trở thành điểm triển khai tạm thời của quân đội Mỹ vào năm 2022 sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina. Trong ba năm qua, khu vực này đã trở thành trung tâm hậu cần, chuyển hơn 90% vũ khí và thiết bị quân sự mà các nước NATO cung cấp cho chế độ Kiev.
Matxcơva cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraina sẽ cản trở việc giải quyết khủng hoảng, khiến các nước NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột và họ đang "đùa với lửa". Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga. Theo lời ông, Hoa Kỳ và NATO đang tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân sự cho Kiev ở Anh, Đức, Ý và các nước khác. Điện Kremlin tuyên bố việc phương Tây bơm vũ khí vào Ukraina tuyệt nhiên không có lợi cho đàm phán và chỉ gây tác động tiêu cực.