Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2022

Bạn có biết: TỔNG THỐNG NGA V. PUTIN TỪNG LÀM TÀI XẾ TAXI ĐỂ KIẾM SỐNG?

 
V. Putin bên chiếc xe taxi đang chào khách

Trong quá trình lướt mạng, tình cờ chúng tôi thấy một bài báo của Vương quốc Anh The Times (Chú thích của Google.tienlang: The Times là nhật báo quốc gia được xuất bản hàng ngày ở Vương quốc Anh từ năm 1785, và được xuất bản dưới tên The Times từ năm 1788; nó là "Thời báo" đầu tiên. Trong phần lớn của lịch sử nó, nhật báo này được coi là tờ báo danh giá của nước Anh) với tiêu đề Vladimir Putin drove taxis to make ends meet duringSoviet crisis- Dịch: Vladimir Putin lái taxi kiếm sống qua thời kỳ khủng hoảng ở Liên Xô

Đây là bài báo đăng từ năm 2021 cho nên chúng tôi tin rằng, thông tin trong bài là thật chứ không phải xuyên tạc bịa đặt để bôi bác Putin như giọng điệu chủ yếu của truyền thông Mỹ và phương Tây hiện nay. Dẫu vậy, với bản tính thận trọng, chúng tôi đã kiểm tra thông tin này từ nguồn báo chí tiếng Nga và cũng thấy bài báo tiếng Nga với tiêu đề The Times (Великобритания): во время советскогокризиса Владимир Путин водил такси, чтобы свести концы с концами- Dịch: The Times (Anh): Trong cuộc khủng hoảng của Liên Xô, Vladimir Putin lái taxi để kiếm sống

Hóa ra vào những năm 1990, Putin phải kiếm tiền bằng nghề lái xe taxi để kiếm sống, theo The Times. Tác giả của bài báo đã không tìm ra liệu tổng thống làm việc trong một Cty taxi hay là một lái xe taxi tư nhân trên chính chiếc xe của mình.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, nền kinh tế Nga điêu đứng đến mức bản thân Vladimir Putin phải làm tài xế taxi trong những năm 1990 để kiếm sống. Chính tổng thống đã nói về điều này trong một bộ phim tài liệu mới về một thập kỷ hỗn loạn ở Nga.

“Đôi khi tôi phải làm tài xế. Thật ngại khi nói về điều đó, nhưng thật không may, nó cũng đã xảy ra”, Putin nói trong một đoạn phim tài liệu mới về những năm 1990 ở Nga, được kênh truyền hình nhà nước Rossiya-24 công bố.

Ông ấy đã làm việc chính xác khi nào và ở công ty nào, ông ấy không nói rõ.

Khi được hỏi liệu ông có lái chiếc Volga mang theo từ Đông Đức, nơi ông làm việc với tư cách là sĩ quan KGB hay không, Putin trả lời: “Tất nhiên, tôi không có một chiếc xe nào khác”.

Sau khi phục vụ tại KGB, Putin trở về quê hương St.Petersburg (lúc đó gọi là Leningrad), và vào tháng 5 năm 1990, ông trở thành cố vấn cho thị trưởng Anatoly Sobchak, sau đó là phó thị trưởng kiêm trưởng ban về quan hệ kinh tế đối ngoại.

Trước đó trong bộ phim tài liệu năm 2018, Putin nói rằng ông đã sẵn sàng trở thành một tài xế taxi vào tháng 6 năm 1996, khi Sobchak thua cuộc trong cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2 và Putin phải rời bỏ công việc của mình trong chính quyền thành phố quê hương.

Cuối năm đó, khi được đề nghị một vị trí trong phủ tổng thống ở Mátxcơva, Putin nói rằng ông không thể từ chối vì khi đó ông đang thất nghiệp, không có công việc nào khác.

Bộ phim tài liệu "Lịch sử gần đây" kể về sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết đã làm sụp đổ nền kinh tế, hệ tư tưởng và số phận con người như thế nào.

Trong bối cảnh Liên Xô sụp đổ, làn sóng tư nhân hóa tràn qua đất nước này đã nâng giới tài phiệt siêu giàu lên đỉnh cao trước cái giá phải trả của hàng loạt công nhân Nga, những người rơi vào cảnh nghèo cùng cực sau khi "nhà nước phúc lợi" sụp đổ. Tài sản Nhà nước đã được bán tháo từng phần.

Để đối phó với sự bất mãn ngày càng tăng đối với tham nhũng cấp cao và tình trạng trì trệ tiền lương, các quan chức Nga muốn chỉ ra những khó khăn của những năm 1990 để chứng minh mức sống của người dân Nga bình thường đã tăng lên như thế nào.

Năm 2005, Putin gọi sự sụp đổ của Liên Xô là "thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ."

Nguyễn Thành Trung- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

=======

===

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

=====
Xem bài liên quan:

13 nhận xét:

  1. FT: Украина пригрозила западным банкам исками из-за финансирования российской нефти
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15232289
    FT: Ukraine đe dọa các ngân hàng phương Tây với các vụ kiện về tài trợ dầu mỏ của Nga
    16 tháng 7, 05:23
    Các bức thư được gửi tới những người đứng đầu ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase, James Dimon, và tập đoàn tài chính HSBC của Anh, Noel Quinn, tờ báo lưu ý.
    LONDON, ngày 16 tháng 7. / TASS /. Chính phủ Ukraine đã yêu cầu các ngân hàng Mỹ và châu Âu cắt đứt quan hệ với các công ty buôn bán dầu của Nga. Theo Financial Times hôm thứ Sáu , Kiev đe dọa nếu không sẽ cấm họ tài trợ cho việc tái thiết Ukraine trong tương lai và đệ đơn kiện họ lên Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).
    Ấn phẩm trích lời Oleg Ustenko, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về các vấn đề kinh tế, người nói rằng những bức thư như vậy đã được gửi đến những người đứng đầu ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase James Dimon và tập đoàn tài chính HSBC Noel Quinn của Anh.

    Financial Times đã xem xét nội dung của các bức thư, trong tuần này cũng được gửi đến ngân hàng Citigroup của Mỹ và tập đoàn tài chính Credit Agricole của Pháp. Theo bài báo, trong đó Kyiv yêu cầu các tổ chức tín dụng ngừng cấp vốn cho các công ty kinh doanh và vận chuyển dầu của Nga, cũng như bán cổ phần của họ trong các công ty dầu khí của Nga.

    Trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times, Ustenko nói rằng Bộ Tư pháp Ukraine có ý định đệ đơn kiện các ngân hàng lên ICC sau khi kết thúc xung đột hiện tại và các cơ quan tình báo Ukraine đã thu thập thông tin về sự hỗ trợ của các tập đoàn tài chính phương Tây đối với Công nghiệp dầu khí của Nga. "Theo quan điểm của tôi, họ (các ngân hàng) đang phạm tội ác chiến tranh bởi vì họ giúp chế độ của [Tổng thống Nga Vladimir] Putin theo cách đặc biệt này và ủng hộ chế độ", Ustenko nói. Financial Times về vấn đề này làm rõ rằng ICC không thể điều tra hoặc truy tố các chính phủ hoặc tập đoàn, nhưng nó có thể làm như vậy đối với các cá nhân trong các cấu trúc này.

    Ustenko, trong một bức thư gửi JPMorgan Chase, đã chỉ trích một báo cáo được công bố vào đầu tháng 7 của các nhà phân tích từ một trong những ngân hàng lớn nhất của Mỹ. Trong đó, họ cảnh báo giá dầu có thể lên tới 380 USD / thùng nếu Nga cắt giảm đáng kể sản lượng khai thác dầu để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Cố vấn của Zelenskiy gọi bản tóm tắt chính sách là "gây sợ hãi và dựa trên phân tích chất lượng kém."

    Đáp lại câu hỏi từ JPMorgan Chase, cho biết họ đang đóng một vai trò tích cực trong việc thực thi các lệnh trừng phạt chống Nga, Citigroup và Credit Agricole đã lặp lại các tuyên bố trước đây của họ về việc cắt giảm các hoạt động ở Nga, trong khi HSBC từ chối bình luận.

    Trả lờiXóa
  2. Министр обороны Украины заявил, что не говорил о наступлении на юг
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15231301
    16 tháng 7, 01:21
    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng ông không nói về cuộc phản công vào miền nam
    Theo Alexei Reznikov, anh ấy đã bị hiểu lầm
    Kyiv, ngày 15 tháng 7. / TASS /. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết tuyên bố của ông rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ra lệnh phát triển các kế hoạch cho một cuộc phản công ở miền nam là sai lầm dễ hiểu.
    Trước đó, ông Reznikov khi trả lời phỏng vấn tờ The Times khi nói về nhiệm vụ trao trả miền nam Ukraine dưới sự kiểm soát của Kiev cho biết, Tổng thống đã ra lệnh cho Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang xây dựng một kế hoạch. "Hãy chỉ nói rằng đã có một chút hiểu lầm (hiểu lầm). Tôi không nói rằng chúng tôi đang tập hợp một đội quân thứ triệu. Hãy để họ tha thứ cho tiếng Anh của tôi, nó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi", anh nói trong một cuộc phỏng vấn với BBC tiếng Ukraina. dịch vụ, được xuất bản vào thứ Sáu.

    Reznikov không xác nhận rằng có một lệnh cụ thể để tái chiếm các khu vực phía nam. "Có một mệnh lệnh cụ thể từ tổng thống đến Bộ Tổng tham mưu để chuẩn bị các kế hoạch cho việc không chiếm đóng toàn bộ Ukraine, bao gồm cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng từ năm 2014. Một lệnh cụ thể. Và sau đó, từ quan điểm ưu tiên các kế hoạch, quân đội, dựa trên khả năng, nên đề xuất, "ông trả lời câu hỏi làm rõ. Bộ trưởng nói rằng Kyiv không giấu giếm mong muốn trở lại biên giới kể từ năm 1991. "Câu hỏi đặt ra là trình tự các chiến dịch và nguồn lực mà chúng tôi cần cho việc này. Và chúng tôi, không hề giấu giếm, đang thảo luận điều này với các đối tác của mình. Họ biết về kế hoạch của chúng tôi", Reznikov nói thêm, "Để đạt được hiệu quả như có thể, để lập kế hoạch phản công nghiêm trọng, chúng ta cần nhiều vũ khí hiện đại hơn. "

    Đồng thời, người đứng đầu Bộ Quốc phòng coi việc chấm dứt các hành động thù địch trước cuối năm nay là "hoàn toàn có thể".

    Một ngày sau khi xuất bản tờ The Times, Zelensky nói rằng ông chưa đọc cuộc phỏng vấn của Bộ trưởng và từ chối bình luận về các kế hoạch quân sự. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng nhiệm vụ của quân đội là "không chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ."

    Trả lờiXóa
  3. ВС России 14 июля нанесли удар ракетами "Калибр" по дому офицеров ВСУ в Виннице
    https://tass.ru/armiya-i-opk/15224805
    Vào ngày 14 tháng 7, Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công nhà của các sĩ quan Lực lượng vũ trang Ukraine ở Vinnitsa bằng tên lửa Kalibr.
    Tòa nhà tổ chức cuộc họp giữa chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine với các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài
    MOSCOW, ngày 15 tháng 7. / TASS /. Vào ngày 14 tháng 7, Lực lượng vũ trang Nga (AF) đã tấn công tòa nhà đóng quân của các sĩ quan ở Vinnytsia bằng tên lửa Calibre trên biển có độ chính xác cao, nơi diễn ra cuộc họp của Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) với các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài. được tổ chức. Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết kết quả của cuộc tấn công, những người tham gia cuộc họp đã bị tiêu diệt vào hôm thứ Sáu.
    Theo ông, vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công, một cuộc họp đã được tổ chức tại cơ sở quân sự này giữa tư lệnh lực lượng không quân Ukraine và đại diện của các nhà cung cấp vũ khí nước ngoài về chủ đề chuyển giao lô vũ khí và máy bay tiếp theo cho Lực lượng vũ trang của Ukraine, cũng như tổ chức sửa chữa hạm đội Ukraine.

    Ông Konashenkov nhấn mạnh: “Kết quả của cuộc tấn công, những người tham gia cuộc họp đã bị tiêu diệt.

    Trả lờiXóa
  4. В сети появилась информация о попадании в руки российских военных установки HIMARS на Украине
    https://topwar.ru/199100-v-seti-pojavilas-informacija-o-popadanii-v-ruki-rossijskih-voennyh-ustanovki-himars-na-ukraine.html
    Trên mạng xuất hiện thông tin về việc quân đội Nga thu được tên lửa Mỹ HIMARS ở Ukraine
    Hôm nay, 00:07

    Trên mạng xuất hiện thông tin đáng chú ý về vụ thu được chiến lợi phẩm là một vũ khí khác của NATO làm chiến tích cho Lực lượng vũ trang Nga. Trong trường hợp này, chúng ta đang nói về các bệ phóng đa năng Mỹ HIMARS.

    Nhớ lại rằng từ những thiết bị như vậy, quân đội Ukraine đã tấn công vào các thành phố Donbass và các vùng lãnh thổ ở miền nam Ukraine do Lực lượng vũ trang ĐPQ giải phóng.

    Người Mỹ đã chuyển giao một số chiếc Hymars với đạn có tầm bắn lên tới 80 km. Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đang yêu cầu Mỹ cung cấp tên lửa có tầm bắn lên tới 300 km.

    Trên kênh TG của các phóng viên quân sự Mùa Xuân Nga đưa tin, một bệ phóng tên lửa đa năng của Mỹ đã rơi vào tay quân nhân của ta đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

    Mạng này đang thảo luận thông tin về việc liệu hệ thống MLRS Hymars đến với Lực lượng vũ trang Nga trong trận chiến hay liệu nó có được thực hiện bởi quân đội Ukraine không trung thực hay không. Cho đến nay thông tin này không có sẵn.

    Nguồn tin cho biết trong một tuyên bố rằng bệ phóng tên lửa HIMARS đã được chuyển đến lãnh thổ Liên bang Nga để nghiên cứu.

    Sau khi nghiên cứu các đặc điểm kỹ-chiến thuật và kỹ-thuật-hoạt động của bệ phóng tên lửa Mỹ, Lực lượng vũ trang ĐPQ và Dân quân Nhân dân Cộng hòa sẽ có cơ hội chống lại những vũ khí đó do Hoa Kỳ cung cấp cho Ukraine. Hơn nữa, có thể sử dụng thiết bị quân sự này để chống lại các đội hình vũ trang của Ukraine và các cơ sở quân sự của Ukraine.

    Trả lờiXóa
  5. Không phải.Putin năm đó đâu già vậy.

    Trả lờiXóa
  6. В Киеве выступили с угрозами в адрес Вучича после слов о предложении Путина
    https://ria.ru/20220715/ugrozy-1802587540.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1802891281
    03:50 15/07/2022
    Kyiv đe dọa Tổng thống Serbia Vučić sau những lời lẽ về Putin
    Nghị sĩ QH- Rada Goncharenko: Ukraine và Croatia sẽ giáo dục lại Vučić sau những lời nói về Putin
    Ukraine, cùng với Croatia, sẽ trả thù Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić vì những tuyên bố của ông về hoạt động đặc biệt, giáo dục lại ông và người dân của quốc gia Balkan, phó Aleksey Goncharenko của Rada cho biết trên kênh Telegram của mình.
    Trước đó, nhà lãnh đạo Serbia nói rằng Vladimir Putin ở một giai đoạn nhất định của hoạt động đặc biệt sẽ hướng tới các nhà lãnh đạo thế giới với một đề xuất, và nếu nó bị từ chối, "địa ngục" sẽ bắt đầu trên hành tinh. Vučić cũng nhấn mạnh rằng hiện nay "toàn bộ thế giới phương Tây đang có chiến tranh với Nga thông qua người Ukraine."
    Goncharenko ám chỉ rằng Kiev , cùng với Croatia , có kế hoạch ngăn chặn khả năng gia nhập EU của Serbia .
    "Chúng tôi chắc chắn sẽ không quên Serbia cùng với tổng thống của họ. Và sau đó sẽ rất thú vị khi xem Serbia đứng thứ sáu triệu và mong muốn gia nhập EU. Tôi nghĩ chúng ta sẽ xem và nhớ, nhớ, nhớ với anh em người Croatia. Quá trình này việc cải tạo là rất khó và sẽ gây khó chịu cho người Serbia, nhưng chúng tôi có thể làm được, "nghị sĩ Ukraine viết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Глава МВД Сербии ответил на угрозы украинского депутата Гончаренко
      https://ria.ru/20220715/serbiya-1802657355.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=1802611860
      12:23 15/07/2022
      Bộ trưởng Nội vụ Serbia đáp trả những lời đe dọa của nghị sĩ Ukraine Goncharenko
      Bộ trưởng Nội vụ Vulin: Những người theo phát xít Bandera và Ustasha sẽ không đủ tư cách để tái giáo dục Serbia và tổng thống của họ!
      BELGRADE, ngày 15 tháng 7 - RIA Novosti. Serbia và Tổng thống Alexander Vučić của họ sẽ không bị "giáo dục lại" bởi những người theo Stepan Bandera ở Ukraine và Đức Quốc xã Croatia, người đứng đầu Bộ Nội vụ Serbia Alexander Vulin nói với RIA Novosti trước những lời đe dọa từ nghị sĩ Alexei Goncharenko của Rada.
      Nghị sĩ Rada đã viết trên Telegram một ngày trước đó rằng Ukraine , cùng với Croatia , sẽ trả thù Vucic vì những tuyên bố của anh ta về hoạt động đặc biệt, "giáo dục lại" anh ta và người dân của đất nước Balkan. Goncharenko đã ám chỉ rằng Kiev và Zagreb đang có kế hoạch cản trở việc gia nhập EU cuối cùng của Serbia .
      "Một phần đáng kể của tội ác ở Ukraine đến từ những người chia sẻ với người Croatia những ý tưởng đã đưa họ đến Stalingrad (trung đoàn bộ binh Croatia được tăng cường 369 của Wehrmacht và các đội hình tương tự. - Chú thích ed.). Người Croatia không tha thứ cho Vučić vì là cháu trai nạn nhân còn sống của Ustashe (Đức Quốc xã Croatia - Ed.), và bây giờ chúng ta thấy rằng các đồng minh của họ trong quốc hội Ukraine không tha thứ, rằng anh ta không làm hại Ukraine và không trở thành một phần của tuyên truyền chống Nga đầu tiên. Trên hết, họ không thể tha thứ cho Vučić vì đã tiến hành một nền chính trị độc lập và Serbia, "Vulin nói với hãng tin.
      Ông nói thêm rằng không ai có thể giáo dục lại người Serbia dưới thời tổng thống hiện tại, ít hơn nhiều là những người theo Ante Pavelić - đặc biệt là người đứng đầu Nhà nước bù nhìn của Đức Quốc xã ở Croatia - hay Stepan Bandera.
      "Tôi biết họ khó chịu biết bao khi Serbia có một nhà lãnh đạo tự do và dũng cảm, và tất cả người Serbia đều có tổng thống của riêng họ. Và tôi cũng biết rằng người Serb chúng tôi tự hào về Vučić, bởi vì chúng tôi đã bầu ông ấy. Ở Serbia, các tổng thống được chọn một cách tự do, Vulin nhấn mạnh.
      Trước đó, nhà lãnh đạo Serbia nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ở một giai đoạn nhất định của hoạt động đặc biệt sẽ hướng tới các nhà lãnh đạo thế giới với một đề xuất, và nếu nó bị từ chối, "địa ngục" sẽ bắt đầu trên hành tinh. Vučić cũng nhấn mạnh rằng hiện nay "toàn bộ thế giới phương Tây đang có chiến tranh với Nga thông qua người Ukraine."

      Xóa
    2. Вучич в ответ на угрозы Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего
      https://ria.ru/20220716/vuchich-1802913856.html
      11:35 16.07.2022
      Vučić trước những lời đe dọa của Goncharenko chúc Ukraine mọi điều tốt đẹp nhất
      BELGRADE, ngày 16 tháng 7 - RIA Novosti. Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, trước những lời đe dọa của Phó Tổng thống Rada, Aleksey Goncharenko, chúc Ukraine mọi điều tốt đẹp nhất, đồng thời nói rằng Nội các mới của Serbia sẽ không chống Nga.
      Nghị sĩ QH- Rada đã viết trên Telegram một ngày trước đó rằng Ukraine , cùng với Croatia , sẽ trả thù Vucic vì những tuyên bố của anh ta về hoạt động đặc biệt, sẽ "giáo dục lại" anh ta và người dân của đất nước Balkan. Goncharenko ám chỉ rằng Kiev , cùng với Croatia, có kế hoạch ngăn chặn khả năng gia nhập EU của Serbia . Như Bộ trưởng Nội vụ Serbia Alexander Vulin nói với RIA Novosti hôm thứ Sáu , Serbia và tổng thống của họ "sẽ không cần được giáo dục lại bởi những người theo Stepan Bandera ở Ukraine và Đức Quốc xã Croatia."
      "Tôi cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất cho Ukraine và người dân Ukraine, và đối với người Croatia, hãy để họ yên tâm công việc kinh doanh của riêng mình", Vucic nói với các phóng viên hôm thứ Bảy.
      Ông cũng nói về hai ngày tham vấn với các đảng trong quốc hội về việc thành lập chính phủ mới. Theo nguyên thủ quốc gia, nội các mới sẽ theo đuổi chính sách độc lập của Serbia.
      "Chính phủ sẽ không chống Nga và sẽ trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống của chúng tôi. Những gì chính phủ gánh chịu là gánh nặng của các quyết định độc lập, không có áp lực từ bên ngoài", Vucic nhấn mạnh.
      Trước đó, nhà lãnh đạo Serbia nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin ở một giai đoạn nhất định của hoạt động đặc biệt sẽ hướng tới các nhà lãnh đạo thế giới với một đề xuất, và nếu nó bị từ chối, "địa ngục" sẽ bắt đầu trên hành tinh. Vučić cũng nhấn mạnh rằng hiện nay "toàn bộ thế giới phương Tây đang có chiến tranh với Nga thông qua người Ukraine."

      Xóa
  7. Wie der Westen den Nahen Osten an Putin verliert Dịch: Phương Tây đang đánh mất Trung Đông vào tay Putin như thế nào
    Báo chí Đức so sánh cách Riyadh tiếp đón Putin và Biden
    Welt: Sự khác biệt trong việc tiếp đón Putin và Biden ở Riyadh cho thấy sự gia tăng ảnh hưởng của Nga
    Nhà báo Daniel-Dylan Behmer nói trong các chuyến thăm Ả Rập Xê-út của Tổng thống Nga và Mỹ Vladimir Putin và Joe Biden cho thấy vai trò ngày càng tăng của Moscow, nhà báo Daniel-Dylan Behmer cho biết trong một chuyên mục của Welt.
    Nhà quan sát nhớ lại rằng trong chuyến thăm Riyadh của chủ sở hữu tiền nhiệm của Nhà Trắng, Donald Trump vào năm 2017, ông đã được chào đón sang trọng dưới hình thức các vũ điệu saber và một khách sạn riêng cho tổng thống Mỹ, gợi nhớ đến một cung điện. Tuy nhiên, sự hiếu khách của người Saudi trong chuyến thăm của Putin thậm chí còn lớn hơn.
    "Không thể tưởng tượng được sự hào nhoáng và danh dự to lớn hơn. Có vẻ như vậy. Tuy nhiên, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Ả Rập Xê-út hai năm sau đó, đoàn xe của ông đã được tháp tùng bởi mười sáu tay đua trên những con ngựa quý tộc khi đi qua Riyadh. Putin đã được đưa một cung điện thực sự từ tài sản cá nhân của gia đình hoàng gia. Nó sang trọng như của Trump, và sau đó danh dự thực sự đạt đến đỉnh điểm ", Behmer viết.
    Nhưng Riyadh gặp Tổng thống Mỹ đương nhiệm Biden theo một cách hoàn toàn khác, ông chỉ ra.
    Tổng thống Mỹ Joe Biden hiện đang đến Ả Rập Xê-út mà không có triển vọng vinh dự như vậy. Ông ấy đang chờ đợi một cuộc họp khá thường lệ của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, ngoài ban lãnh đạo của Ả Rập Xê-út, còn có các nguyên thủ quốc gia Bahrain. , Qatar, Kuwait, Oman và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ai Cập, Iraq và Jordan được mời với tư cách khách mời. Sự gia tăng ảnh hưởng to lớn của Nga ở Trung Đông cũng được phản ánh trong các cử chỉ giao thức ", Behmer nói.
    Ông nhớ lại rằng Washington đã thất bại khi cố gắng buộc các đồng minh Trung Đông của mình phản đối Moscow về vấn đề Ukraine. Họ không ủng hộ chính sách của phương Tây đối với Kyiv, và UAE đã bỏ phiếu trắng và không bỏ phiếu cho nghị quyết chống Nga do Hoa Kỳ đề xuất tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
    "Mỹ đã nhận được lời từ chối đầu tiên và bất ngờ từ các đồng minh Ả Rập. Nỗ lực của Mỹ nhằm tạo ra một mặt trận toàn cầu chống Nga sau ngày 24/2 đã thất bại", chuyên gia này nói.

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 13:55 16 tháng 7, 2022

    UKRAINA SẼ LÀ QUỐC GIA DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI MUỐN HỌC TẬP HOA KỲ VỀ TỰ DO SỞ HỮU SÚNG ỐNG!
    Ngay ở Mỹ, để đối phó với nạn nổ súng giết người hàng loạt ở Mỹ, chính quyền Biden đang hô hào siết chặt quản lý súng ống nhưng cũng chả thành công. Chả có nơi nào "tự do" được như nước Mỹ, tự do sở hữu súng ống, tự do lấy mạng người khác! Giết người, kể cả giết trẻ em học sinh chỉ để "cho vui" với rất nhiều người!
    Để học theo quan thầy Mỹ, mới đây, Zelensky thảo luận về việc hợp pháp hóa súng với người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraina.
    Зеленский обсудил легализацию огнестрельного оружия с главой МВД Украины
    https://topwar.ru/199106-zelenskij-obsudil-legalizaciju-ognestrelnogo-oruzhija-s-glavoj-mvd-ukrainy.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Thị Vân Anhlúc 14:00 16 tháng 7, 2022

      Báo Ukraina nè:
      Зеленский и Монастырский обсудили создание реестра для легализации оружия
      https://strana.today/news/399768-zelenskij-i-monastyrskij-obsudili-lehalizatsiju-oruzhija-v-ukraine.html
      Зеленский и Монастырский обсудили создание реестра для легализации оружия
      Президент Владимир Зеленский и глава МВД Денис Монастырский вчера встретились в Офисе президента и обсудили, среди прочего, легализацию владения оружием.

      Об этом говорится на сайте президента.

      "Отдельное внимание было уделено внедрению Единого реестра оружия с полноценным функционалом, который способен вывести взаимодействие граждан и органов полиции на качественно новый уровень в деле цивилизованного легального обращения оружия в Украине", - говорится в сообщении.
      https://strana.today/news/399768-zelenskij-i-monastyrskij-obsudili-lehalizatsiju-oruzhija-v-ukraine.html

      Xóa
  9. Báo Mỹ: Italy’s political crisis could rob Ukraine of weapons, warns Di Maio dịch: Politico: Ý có thể ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine do khủng hoảng chính trị
    Ngoại trưởng Ý Luigi Di Maio bày tỏ nghi ngờ rằng cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này sẽ cho phép nước này tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.
    Hôm thứ Năm, Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã không chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Mario Draghi sau khi một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ nước này được tổ chức tại Thượng viện Quốc hội Ý. Bất chấp việc được Hội đồng Bộ trưởng lấy phiếu tín nhiệm, các đại diện của " Phong trào 5 sao " đã từ chối tham gia bỏ phiếu . Sau đó, Draghi tuyên bố chấm dứt sự tồn tại của "đa số quốc gia ủng hộ chính phủ ngay từ đầu."
    "Bây giờ tôi nghi ngờ rằng chúng tôi có thể gửi vũ khí (đến Ukraine ). Đây là một trong nhiều vấn đề nghiêm trọng", Di Maio nói trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Politico ở Brussels, theo đó "người Nga đang ăn mừng ngay bây giờ mà họ đã dẫn đầu. trước sự sụp đổ của một chính phủ phương Tây khác ”.
    Vào thứ Tư, Draghi sẽ đưa ra một thông điệp cung cấp thông tin tại Quốc hội. Theo giới phân tích và truyền thông địa phương, một kịch bản có thể là ông từ chức.
    Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ý , nếu chính phủ sụp đổ vào thứ Tư, nước này sẽ không thể ký các hợp đồng mới để cung cấp các nguồn năng lượng, đây là một yếu tố nghiêm trọng trong cách tiếp cận mùa đông.
    Di Maio nhấn mạnh rằng nếu chính phủ sụp đổ, nó sẽ tiếp tục nắm quyền với những quyền hạn hạn chế cho đến sau cuộc bầu cử. Như đã lưu ý trong phần kể lại những lời của ông được xuất bản, điều này "có thể dẫn đến tê liệt, tước quyền của quốc gia tiếp tục vũ trang cho Ukraine" và giúp các gia đình đối mặt với giá cả và thuế quan cao hơn hoặc ký các thỏa thuận khí đốt mới để tạo ra dự trữ trong trường hợp nguồn cung cấp từ Liên bang Nga ngừng hoạt động .
    Vào cuối tháng 6, bộ trưởng đã rời khỏi Phong trào 5 Sao, cáo buộc sự lãnh đạo của tổ chức này đã đi lệch khỏi các nguyên tắc đoàn kết của Đại Tây Dương. Một cuộc thảo luận gay gắt về vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine đã dẫn đến sự chia rẽ. Bây giờ Di Maio đang cáo buộc lãnh đạo hiện tại của Phong trào, cựu thủ tướng Giuseppe Conte , đã tấn công Draghi. Theo ông, "Phong trào" đã liên tục cố gắng làm suy yếu chính phủ trong những tháng gần đây. Về vấn đề này, ông nhắc lại rằng Ý sẽ phải phê duyệt ngân sách cho năm tới, và trong trường hợp chính phủ từ chức, các cuộc bầu cử sớm sẽ phải được tổ chức vào mùa thu, điều đã không xảy ra "trong hơn một trăm năm. "
    Nga trước đó đã gửi công hàm tới các nước NATO vì việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng việc trang bị vũ khí từ phương Tây cho Ukraine không góp phần vào thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine và sẽ có tác động tiêu cực.

    Trả lờiXóa
  10. Reuters: Saudi prince told Biden that U.S. has made mistakes too, Saudi minister says -dịch: Thái tử Ả Rập Xê Út nói với Biden rằng Hoa Kỳ cũng đã mắc sai lầm, Bộ trưởng Ả Rập Xê Út nói
    https://www.reuters.com/world/saudi-prince-told-biden-that-us-has-made-mistakes-too-says-saudi-official-2022-07-16/
    Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, trước cáo buộc của Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, đã nhắc nhở nhà lãnh đạo Mỹ về những tính toán sai lầm của Washington, Reuters đưa tin .
    Ông nhấn mạnh: "Riyadh đã thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn những sai lầm tương tự trong tương lai. Nhưng đừng quên rằng Mỹ cũng đã thực hiện một số tính toán sai lầm, chẳng hạn như vụ việc nhà tù Abu Ghraib ở Iraq".

    Đại diện chính thức của Ả Rập Xê-út , người có tuyên bố mà ấn phẩm đề cập, lưu ý rằng Thái tử Mohammed cũng cảnh báo Biden về hậu quả tiêu cực của việc cố gắng áp đặt các giá trị nhất định lên các quốc gia bằng vũ lực.
    "Giống như nó đã xảy ra ở Iraq và Afghanistan, nơi mà Mỹ đã thất bại," tuyên bố cho biết.
    Một ngày trước đó, người đứng đầu Nhà Trắng, sau khi đàm phán với Riyadh, nói rằng ông coi Mohammed bin Salman Al Saud phải chịu trách nhiệm về vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi . Đổi lại, thái tử phủ nhận liên quan đến vụ giết người.
    Nhà báo Khashoggi của Washington Post bị giết năm 2018 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trên con đường tranh cử, Biden thề sẽ biến Ả Rập Xê Út thành một quốc gia bất hảo vì tội ác.
    Năm 2003, quân đội Hoa Kỳ phát động Chiến dịch Shock and Awe ở Iraq, mà sau này được gọi là Iraqi Freedom. Nhà tù Abu Ghraib, nằm ở thành phố cùng tên gần Baghdad, đã trở thành nơi giam giữ chính những người Iraq bị cáo buộc tội ác chống lại lực lượng của liên quân phương Tây. Các tù nhân bị tra tấn và nhiều người đã chết.
    Chỉ có 12 binh sĩ bị kết tội liên quan đến vụ Abu Ghraib. Đồng thời, tòa án cũng không tìm ra tội danh của các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc trong vụ việc.

    Trả lờiXóa