Thứ Năm, 21 tháng 7, 2022

Chủ Ngân hàng Philippe Willin trên báo Pháp Lefigaro: PHƯƠNG TÂY SẼ CHẾT VÌ CÁC LỆNH TRỪNG PHẠT NGA

 
Ông Philippe Willin- chủ một ngân hàng lớn ở Pháp

Ai biết tiếng Pháp xin mời đọc bản gốc trên báo Lefigaro bài với tiêu đề Philippe Villin: «Les sanctions contre la Russie, quoi qu’ilnous en coûte?» - Dịch- Philippe Villin: "Các lệnh trừng phạt chống lại Nga, chúng ta phải trả giá như thế nào?

https://www.lefigaro.fr/vox/monde/philippe-villin-les-sanctions-contre-la-russie-quoi-qu-il-nous-en-coute-20220718

Nguyên nhân của lạm phát ở khu vực đồng euro là "các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với quốc gia cung cấp quan trọng nhất, cụ thể là Nga", chuyên gia ngân hàng Philippe Willen viết trên trang Le Figaro. Ông phẫn nộ vì các chính trị gia đã không thảo luận về vấn đề áp đặt các biện pháp trừng phạt với cử tri. Chưa nói đến việc nghe giới kinh doanh châu Âu...

***

Từ quan điểm của một ngân hàng kinh doanh, các tác vụ kinh tế và môi trường của các biện pháp trừng phạt, lẽ ra chúng ta phải cân nhắc để để thấy trước, phải dự báo được các hành động này có mang lại giá trị gì hay không.

Chủ đề của bài viết của tôi không phải là tìm hiểu vấn đề có cần phải hỗ trợ của ông Zelensky không giới hạn và liên tục hay không, như các chính trị gia, cái gọi là Eurocrats, đã làm. Nhiệm vụ của tôi là giải thích một điều đáng kinh ngạc: tại sao sự lựa chọn ủng hộ toàn diện cho Zelensky được đưa ra mà không có bất kỳ cuộc tranh luận nào? Điều tồi tệ nhất là các chính trị gia ở từng quốc gia thành viên và toàn thể EU thậm chí không cho rằng cần thiết phải hỏi chúng tôi: ý kiến ​​của chúng tôi về sự leo thang của quân đội, đồng thời về hậu quả khủng khiếp của các loại phạt lệnh đã được thông qua đối với nền kinh tế của các nước chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy nói về hậu quả!

Các biện pháp trừng phạt vào thời điểm vừa thoát khỏi đại dịch

Các Lệnh trừng phạt Nga được đưa ra đúng vào thời điểm chúng ta vừa mới “sống sót” sau đại dịch COVID-19 (covid). Tôi xin nhắc thêm, tại thời điểm đó, Trung Quốc cũng bắt đầu có những hành động đáng lo ngại. Đúng lúc đó, ban lãnh đạo EU đưa ra lựa chọn của mình và chả cần thảo luận với cử tri! Và các lựa chọn này là biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với một nhà cung cấp quan trọng của châu Âu- nước Nga. Các biện pháp trừng phạt là một thảm họa đối với châu Âu chúng ta.

Các doanh nghiệp ở Liên minh Châu Âu tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng phi mã trong chi tiêu của họ. Lợi nhuận của họ đã bị ảnh hưởng. Và sự gia tăng chi phí hơn nữa sẽ là một thảm kịch đối với những nhà máy của chúng ta. Các ngay cả khi các nhà mãy đã làm ra sản phẩm thì sản phẩm đó bán cho ai khi mà giới chính trị EU cấm chúng tôi bán cho Nga như trước đây? Khách hàng truyền thống của cả châu Âu mấy chục năm nay là nước Nga. Bỗng dưng nay giới chính trị EU cấm các doanh nghiệp làm ăn với Nga khiến hàng hóa của chúng tôi làm ra không thể bán được cho ai. Doanh nghiệp châu Âu không thể mua dầu khí của Nga và cũng không tiêu thụ được sản phẩm do mình làm ra tthees thì khác gì doanh nghiệp chết? Và tệ nhất là Châu Âu sẽ phải chịu một lỗ hổng lớn không tương thích với việc gia tăng giá trị nguyên thô này so với Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc (ở các nước này cũng đang tăng, nhưng rất chậm hơn so với ở châu Âu.

Khi khí đốt không có, EU lại kêu gọi trở lại với “năng lượng bẩn” là than và năng lượng hạt nhân! Các loại “năng lượng bẩn”  này trong cả chục năm qua, EU hô hào loại bỏ để thay thế bằng năng lượng “sạch” là điện Mặt trời và điện Gió. Nhưng cả chục năm qua ý tưởng tốt đẹp này đến nay vẫn nằm trên kệ! Các biện pháp trừng phạt, cấm mua dầu khí từ Nga đang dẫn đến sự hồi sinh tầm quan trọng của nhiên liệu hóa thạch ở khắp mọi nơi, điều mà chúng tôi rất tiếc là đã vô hiệu hóa tất cả các chuyển đổi "môi trường" trong lĩnh vực năng lượng trong những năm gần đây. Và Brussels, không đưa ra phản hồi từ các chính trị gia của chúng ta, thậm chí còn thiếu kiên nhẫn khi nói rằng cuộc khủng hoảng trừng phạt là cơ hội để đẩy nhanh "quá trình chuyển đổi của chúng ta sang năng lượng tái tạo sạch" ... Họ đang đùa phải không? Và nếu vậy thì qua ai, bằng cách nào?

Không đề cập đến chi phí và lịch trình titanic theo "kế hoạch chi phí và lịch trình theo kế hoạch, chúng ta đang mất phần lớn thị trường, cũng như việc làm tương ứng. Sản phẩm của các quốc gia tiếp tục sử dụng carbon. Đây là điều hiển nhiên không còn ai bàn cãi nữa.

Và Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) - nó không hoàn toàn phi logic sao? Các chức năng của họ nói dối với chúng ta, rằng tình hình lạm phát ở EU là do chính sách tiền tệ và ngân sách không đủ thắt chặt. Tuy nhiên lời giải thích này từ ECB đơn giản là sai. Không cần phải nói, COVID-19 đã làm tăng chi tiêu của lớp phủ chính lên mức bảo vệ và kích hoạt các kế hoạch phục hồi kinh tế đầy mạo hiểm.(Thường thì những kế hoạch này nhằm mục đích "tái khởi động" nền kinh tế sau nhiều tháng dài đóng cửa các doanh nghiệp - tốt, những kế hoạch này chỉ đơn giản là lựa chọn sai các ưu tiên. Một số ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi covid - ví dụ, du lịch - đã hoàn toàn bị lãng quên.

Ý tưởng tồi của Ngân hàng Trung ương

Và bạn sẽ làm như thế nào nếu sai câu hỏi quan trọng nhất - tại sao chúng ta có lạm phát? Lạm phát đang gia tăng ở EU chính xác là do các lệnh trừng phạt chống Nga, làm tăng giá năng lượng và nguyên liệu thô (thêm vào đó là hậu quả tiêu cực của cuộc khủng hoảng Trung Quốc). Đó là lý do tại sao việc tăng lãi suất và làm cho tình trạng điên rồ trở nên tồi tệ hơn, từ đó gây thêm nhiều rắc rối, chính là chính sách tiền tệ tồi tệ của ECB, dẫn chúng ta đến thảm họa. Và người tiêu dùng, để tồn tại, sẽ đòi hỏi mức lương cao hơn, làm tăng tốc độ lạm phát. Một vòng luẩn quẩn địa ngục nảy sinh. Một chính sách tiền tệ như vậy thực sự không thể đảo ngược xu hướng tăng của lạm phát, bởi vì chính sách này không ảnh hưởng đến nguyên nhân thực sự của lạm phát, cụ thể là các biện pháp trừng phạt. Mặt khác, điều này sẽ gây ra những hậu quả đáng kể: lấy ví dụ như ngành xây dựng, ngành sẽ sớm trở thành nạn nhân của lãi suất cao hơn, điều này sẽ làm giảm khả năng đầu tư của các hộ gia đình và các nhà đầu tư ... Chúng ta đang tự đánh mình khi tiếp tục sự trừng phạt. Mặt khác, điều này sẽ gây ra những hậu quả đáng kể: lấy ví dụ như ngành xây dựng, ngành sẽ sớm trở thành nạn nhân của lãi suất cao hơn, điều này sẽ làm giảm khả năng đầu tư của các hộ gia đình và các nhà đầu tư ... Chúng ta đang tự đánh mình vào đôi sự trừng phạt. bởi vì chính sách này không ảnh hưởng đến nguyên nhân thực sự của lạm phát, cụ thể là các biện pháp trừng phạt.

"Sự tăng trưởng bùng nổ" của đồng euro

Ngoài ra, chính sách này có thể gây ra sự bùng nổ của đồng euro (điều mà tôi hoan nghênh trong các trường hợp khác, nhưng không phải là trong một cuộc khủng hoảng). Đồng euro sẽ tăng giá vì ECB có thể cam kết mua nợ của các nước yếu nhất trong khu vực đồng euro mà không bị hạn chế. Đây là một chính sách mà những người “Bắc Âu tiết kiệm” của chúng ta từ trước đến nay vẫn bác bỏ.

Như vậy, chính sách trừng phạt và sự không hiểu về hậu quả của các nhà lãnh đạo kinh tế của chúng ta, tất cả sẽ biến chúng ta vào thế "lộn ngược". Tôi hy vọng - trước một cuộc nổi dậy có thể xảy ra của các dân tộc của chúng ta - rằng cú sốc thu nhập của EU sẽ mở ra một cuộc tranh luận chính trị, trong đó chúng ta với tư cách là công dân và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cuối cùng có thể thách thức các chính sách "Eurocrats" mù quáng của chúng ta. Rốt cuộc, chính họ đang dẫn chúng ta vào chỗ chết bằng những lời nói dối trắng trợn của họ.

Tác giả Philippe Villin

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

===

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

Xem thêm một vài bài trên Google.tienlang về những “người bảo vệ nhân quyền" của EU mà mọi người Việt Nam đều biết đó là những con rận bọ do Mỹ và phương Tây nuôi dưỡng thông qua các NGOs để làm cách mạng màu sắc tương tự như "cách mạng Nhân phẩm" EvroMaidan 2014:

1.  VÌ SAO NGUYỄN VĂN ĐÀI BỊ BẮT?

2. Đố các bạn biết: VÌ SAO KHI BẮT NGUYỄN VĂN ĐÀI THÌ KHÔNG THẤY ĐÁM DZÂN TRỦ ĐI BIỂU TÌNH ĐÒI NGƯỜI?

3. NÓNG: KHỞI TỐ & BẮT GIAM NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH (MẸ NẤM) THEO ĐIỀU 88 BLHS

4. Thêm tin nóng: HUỲNH THỤC VY- "NGƯỜI ĐẸP LÀNG RẬN" BỊ TÒA ÁN TX BUÔN HỒ (ĐẮC LẮC) RA LỆNH BẮT THI HÀNH ÁN

5. CU NỠM VẢ VÊNH MẶT ĐOAN TRANG

6. MÃI BÂY GIỜ MỚI BẮT PHẠM ĐOAN TRANG LÀ QUÁ MUỘN!

7. HỌC VIỆN NGOẠI GIAO KHÔNG “SƠ XUẤT” ĐÂU, THƯA BÁC TRE LÀNG!

8MONG ÔNG JOHN MCCAIN ĐỪNG MANG KIEV ĐẾN HÀ NỘI

9VỀ "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH" VÀ "CÁCH MẠNG MÀU SẮC" - CẦN XEM LẠI VIDEO PHÂN TÍCH CỦA TBT, CTN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

10. Về cuộc chiến ở Ukraina: MỘT SỐ NGƯỜI KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ ĐÃ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN NGỤY, TÂN PHÁT XÍT Ở KIEV

11HOA KỲ VỪA DIỄN MÀN “SÓI ĐỘI LỐT CỪU” Ở VIỆT NAM

12. EU có thật sự mang đến an toàn cho các nhà dân chửi Việt Nam?

13. Nghị viện Châu Âu đừng để “bóng tối ngay dưới chân đèn”

14. Putin lý giải: CHÂU ÂU THIẾU NĂNG LƯỢNG KHÔNG PHẢI DO NGA MÀ LÀ DO CHÍNH GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU!

Mời xem thêm về một số cuộc "Cách mạng màu" mà CIA đã tiến hành tại một số quốc gia:

1 SỰ THẬT CUỘC CÁCH MẠNG MÀU 1989 Ở RUMANI

2. CUỘC KHÔNG KÍCH NAM TƯ: BẮT ĐẦU BẰNG SỰ DỐI TRÁ

3. Bài học Nam Tư: Đừng ảo tưởng vào “lòng tốt” của phương Tây...

4. Lời trăng trối cuối cùng của Cựu Tổng thống Nam Tư Milosevich...

5. UKRAINA VÀ PHÁT XÍT MỚI THEO CON ĐƯỜNG KOSOVO

23 nhận xét:

  1. В Одесской области ВКС России уничтожили до 600 боевиков и наемников
    https://ria.ru/20220721/minoborony-1803976080.html
    Tại khu vực Odessa, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã tiêu diệt tới 600 chiến binh và lính đánh thuê
    Bộ Quốc phòng: Hàng không Nga tiêu diệt 600 chiến binh và lính đánh thuê ở khu vực Odessa
    Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại khu vực Odessa ngày 16/7 đã tiêu diệt 600 chiến binh, trong đó có 120 lính đánh thuê.
    "Theo dữ liệu cập nhật, do kết quả của cuộc tấn công vào ngày 16 tháng 7 bằng vũ khí chính xác cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga tại nơi triển khai tạm thời của những người theo chủ nghĩa dân tộc tại trung tâm giải trí " Empire "ở làng Konstantinovka, vùng Odessa, hơn 600 chiến binh bị tiêu diệt". Bộ này cho biết.
    Ngoài ra, Bộ Quốc phòng cũng làm rõ rằng, theo dữ liệu cập nhật, là kết quả của một cuộc tấn công chính xác cao vào ngày 17 tháng 7 tại điểm triển khai tạm thời của một đơn vị Lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ của một căn cứ thực vật ở Nikolaev , "hơn 320 người theo chủ nghĩa dân tộc đã bị tiêu diệt"

    Авиация и артиллерия уничтожили шесть украинских складов боеприпасов
    https://ria.ru/20220721/ukraina-1803981919.html
    Hàng không và pháo binh phá hủy sáu kho đạn của Ukraine
    Bộ Quốc phòng: Hàng không và pháo binh Nga phá hủy 6 kho đạn của Lực lượng vũ trang Ukraine

    MOSCOW, ngày 21 tháng 7 - RIA Novosti. Hàng không và pháo binh Nga đã phá hủy sáu kho chứa đạn dược của quân đội Ukraine ở các khu vực DPR, Dnipropetrovsk và Mykolaiv trong một ngày, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga được công bố hôm thứ Năm.
    "Các cuộc tấn công của lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân, lực lượng tên lửa và pháo binh tiếp tục vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraine ... Sáu kho chứa vũ khí tên lửa và pháo và đạn dược bị phá hủy trong các khu vực định cư Konstantinovka, Fedorovka, Maliyevka, vùng Dnepropetrovsk và thành phố Nikolaev thuộc CHND Donetsk "

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nghĩ ở bài này, ông chủ ngân hàng Pháp đã trả lời câu hỏi cho cụ Thép ở bài Thủ tướng Hungari....
    Giới chính trị ở châu Âu chỉ biết làm theo lệnh Mỹ, bất chấp quyền lợi của người dân!
    ---
    NGƯỜI ĐẤT THÉP17:25 17 tháng 7, 2022
    Chào các bạn trai trẻ.
    Gìa Thép này có chút "théc mét" như ri:
    - Cả mấy chục nước châu Âu trong khối EU "hùng mạnh" vậy mà sao không "độc lập", Mỹ bảo gì cũng phải nghe và làm theo, như hiện nay phải viện trợ cho Ukraine theo ý muốn của Mỹ?
    -Nhiều nước ghét Mỹ, nhưng tại sao các nước châu Âu không ghét Mỹ, lại nghe làm theo Mỹ?

    Bạn nào hiểu sâu, biết rộng xin có nhời vào đây mọi người đọc chơi để giải khuây.
    Cảm ơn.
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/07/thu-tuong-hungary-viktor-orban-eu-tu.html?showComment=1658053543594#c3872300531555212675

    Nặc danh01:00 18 tháng 7, 2022
    Ông Thép là người cuồng Mỹ nên khó chịu khi thấy Google.tienlang chứng minh Mỹ chả có gì tốt đẹp. Ông Thép không cãi được với các chứng lý mà Google.tienlang đưa ra nên bây giờ vẫn ấm ức, hỏi xoáy đáp xoay.
    ---
    - Cả mấy chục nước châu Âu trong khối EU "hùng mạnh" vậy mà sao không "độc lập", Mỹ bảo gì cũng phải nghe và làm theo, như hiện nay phải viện trợ cho Ukraine theo ý muốn của Mỹ?
    -Nhiều nước ghét Mỹ, nhưng tại sao các nước châu Âu không ghét Mỹ, lại nghe làm theo Mỹ?
    ---
    Tôi trả lời ông nè: Vì giới cầm quyền Mỹ rất ranh mãnh trong các thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa. Điều này Cụ Hồ của chúng ta đã chỉ ra các đây gần thế kỷ rồi nhưng chính ông Thép, người được coi là "Nhà Hồ Chí Minh học" nhưng không biết.

    Xem bài
    NĂM MỚI, GOOGLE.TIENLANG ÔN LẠI BÀI VIẾT CỦA BÁC HỒ: "CHIẾN TRANH NHỒI SỌ"
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/01/nam-moi-googletienlang-on-lai-bai-viet.html
    " Mỹ chuẩn bị chiến tranh cả về mặt tinh thần. Chúng dùng báo chí, tranh ảnh, sách vở, ca hát, chớp bóng... đủ các thứ. Chỉ ở Pháp mà thôi, mỗi năm chúng tiêu 2.450 triệu quan vào việc tuyên truyền nhồi sọ. Chúng không ra mặt. Ở nước nào chúng mua chuộc người nước ấy làm thay cho chúng. Bộ trưởng tuyên truyền Mỹ nói: mỗi năm, các báo chí nước ngoài đăng tài liệu tuyên truyền của Mỹ cộng lại hơn 4 vạn trang báo (bằng 16 vạn trang báo Cứu quốc). Mỗi năm ở các nước in hơn 200 quyển sách khen Mỹ và chống cộng, mỗi quyển ra từ 3 nghìn đến 10 vạn bản. Ở các nước có hơn 400 cơ quan làm việc tuyên truyền cho Mỹ... Mỹ còn lập nhà thương, trường học, hội từ thiện, vân vân, ở các nước, để làm cơ quan tuyên truyền và ổ mật thám. Hiện nay, tại những vùng tạm bị chiếm ở nước ta, Mỹ đang ra sức xâm lược văn hóa để hủ hóa và gieo rắc bệnh phục Mỹ, thân Mỹ, sợ Mỹ vào nhân dân, nhất là vào thanh niên ở những vùng ấy. Đó là một điều mà cán bộ giáo dục và tuyên truyền ta phải đặc biệt chú ý và phải ra sức chống lại.""

    Nặc danh01:08 18 tháng 7, 2022
    Thời Kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapor ... là những nước nhiệt tình nhất trong việc ủng hộ Mỹ xâm lược Việt Nam và Singapor rất tiếc khi không thể thuyết phục Mỹ kéo dài chiến tranh ở VN.
    Vì sao?
    Vì Mỹ đã trả khá nhiều đô cho Pắc Chung Hy để thuê Pắc cho lính đánh thuê sang Việt Nam gây tang thương cho thường dân miền Trung, ông Thép còn nhớ không?
    Vì Mỹ đã tạo ra "công ăn việc làm", Mỹ cho Nhật, cho Sing những hợp đồng cực kỳ béo bở cung cấp dịch vụ hậu cần cho Mỹ phục vụ chiến tranh ở Việt Nam...

    NÓI THẬT07:15 18 tháng 7, 2022
    Nặc danh 01:00 18 tháng 7,2022, dở ẹt.
    Cụ Thép hỏi là nhìn nhận tình hình thực tế. Còn nặc danh 01:00 trả lời kiểu ác ý, chụp mũ người khác mà hắn không thích.
    Đúng là đánh Mỹ trên bàn phím, người như nặc mà có chiến tranh là chạy bỏ dép, còn người như cụ Thép tôi tin tưởng vì đã từng chống Mỹ bị tù đày thử thách, trui rèn trong lửa đỏ.

    Tôi chỉ dùng một câu để trả lời cụ Thép, là Mỹ mạnh, Mỹ giàu, nhiều nước trong đó có các nước EU chịu thần phục Mỹ để núp dưới cái ô của Mỹ, điều này thấy rõ khi nổ ra chiến tranh Nga - Ukraina, Thụy Điển, Phần Lan do khiếp sợ Nga nên vội vàng làm đơn gia nhập NATO.
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/07/thu-tuong-hungary-viktor-orban-eu-tu.html?showComment=1658103304419#c8876356684643175128

    Trả lờiXóa
  3. Hay là Google.tienlang lại mở thêm chủ đề về câu hỏi của cụ Thép để ta bàn luận cho kỹ hơn?
    Có thể lấy tít là
    TẠI SAO MẤY CHỤC NƯỚC CHÂU ÂU HÙNG MẠNH MÀ LẠI CỨ RĂM RẮP LÀM THEO LỆNH MỸ?

    Trả lờiXóa
  4. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 18:48 21 tháng 7, 2022

    Tạp chí Mỹ: Russian and Belarusian S-400s on NATO Frontlines Conduct Combat Readiness Drills- Dịch: Hệ thống phòng không S-400 của Nga và Belarus tiến hành các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu trên tuyến đầu của NATO
    https://militarywatchmagazine.com/article/after-shooting-down-ukrainian-targets-russia-s-s-400-missile-defence-units-in-belarus-conduct-combat-readiness-drills
    Tạp chí Mỹ Military Watch đưa tin, các hệ thống phòng không S-400 của Nga được triển khai tại Belarus sẽ tham gia vào cuộc tập trận. Tổ hợp này được đánh giá cao nhờ chi phí vận hành thấp so với khả năng phòng thủ tương đương của máy bay chiến đấu, tác giả bài báo lưu ý.
    Sau khi Nga triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở Belarus và thông báo rằng các hệ thống này sẽ được quân đội Belarus mua với số lượng lớn hơn, ngày 15/7, Bộ Quốc phòng Belarus đã công bố cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu cho S-400. các đơn vị.
    Belarus vẫn là đồng minh quân sự duy nhất của Nga ở châu Âu, cả hai nước đều tích hợp chặt chẽ quân đội của mình sau những nỗ lực bị cáo buộc của phương Tây nhằm lật đổ chính phủ Belarus vào năm 2020 và các cường quốc phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Minsk.
    "Thực hiện theo kế hoạch huấn luyện Quân chủng Phòng không-Không quân nhiệm kỳ 2021/2022, cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng Phòng không được thực hiện dưới sự chủ trì của Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân ... Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân đánh giá cao hành động của các biên đội hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã tham gia cuộc tập trận… quân nhân của Trung tâm huấn luyện chiến đấu chung [Belarus-Nga] lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận như vậy, ”dịch vụ báo chí của Bộ cho biết.
    “Trong quá trình kiểm tra, tất cả các mục tiêu huấn luyện đã được phát hiện kịp thời và có điều kiện bị tiêu diệt,” cơ quan này cho biết thêm.
    S-400 được coi là hệ thống phòng không đa năng trên mặt đất mạnh nhất trên thế giới, cùng với các hệ thống S-300V4 và S-500 mới hơn và tầm xa hơn, cơ động hơn. Việc triển khai đến Belarus vào tháng 1 năm 2022 được thực hiện song song với việc tái triển khai các đơn vị chiến đấu cơ Su-35S từ vùng Viễn Đông của Nga, nhằm tăng cường lực lượng của Nga ở sườn phía tây của đất nước với NATO.
    Hệ thống tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu với tốc độ Mach 14 ở khoảng cách lên tới 400 km. Các nguồn tin của Belarus đã nhiều lần chỉ ra rằng trong tương lai có thể xem xét việc mua lại hệ thống phòng không S-500, điều này có thể được tạo điều kiện thuận lợi bằng việc sát nhập dần lực lượng vũ trang của hai nước.
    S-400 đặc biệt được đánh giá cao vì chi phí vận hành rất thấp so với khả năng phòng thủ tương đương của máy bay chiến đấu, điều này đã dẫn đến việc quân đội Nga mua lại đáng kể các hệ thống này để bù đắp cho đội máy bay chiến đấu và máy bay đánh chặn nhỏ của nước này để đối trọng với số lượng máy bay loại tương đương của NATO.

    Trả lờiXóa
  5. Giới chuyên môn: Phản quốc ở Ukraine là "rõ ràng" ngay từ đầu cuộc chiến
    ABC Thứ Ba, 19/7/2022 06:22
    (ĐTTCO) - Volodymyr Zelenskyy thề sẽ trừng phạt những người bị phát hiện làm việc cho Moscow
    Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã đình chỉ Giám đốc Sở An ninh Ukraine (SBU) Ivan Bakanov, một người bạn thời thơ ấu, và công tố viên hàng đầu nhà nước Iryna Venediktova.

    Nhà lãnh đạo Ukraine đã trích dẫn hàng chục trường hợp hợp tác của các thành viên trong các cơ quan của họ ở Ukraine do Nga chiếm đóng.

    Ông Zelenskyy đã chỉ ra trường hợp quan chức cấp cao của SBU Oleh Kulinich, được bổ nhiệm dưới quyền của ông Bakanov để tập trung vào Crimea do Nga sáp nhập, người đã bị bắt vì tình nghi phản quốc hôm thứ Bảy 16/7.

    Ông ta đã bị sa thải ngay sau cuộc xâm lược vào tháng Hai 18/7 của Nga.

    Trong một bài phát biểu trước quốc gia, ông Zelenskyy ca ngợi hoạt động chống lại ông Kulinich là một phần của quá trình "tự thanh lọc".

    Ông cho biết các công tố viên và quan chức thực thi pháp luật đã mở 651 trường hợp nghi ngờ phản quốc và cộng tác, đồng thời cho biết hơn 60 người từ các cơ quan của ông Bakanov và bà Venediktova hiện đang làm việc chống lại Kyiv.

    Nhà phân tích Volodymyr Fesenko có trụ sở tại Kyiv cho biết vụ bắt giữ ông Kulinich là cọng rơm cuối cùng sau khi những nghi ngờ về tội phản quốc đã xoay quanh một số trưởng khu vực của ông.

    Ông nói: “Quyết định về Bakanov là bắt buộc. Đây là một quyết định mang tính khủng hoảng. Họ cần phải sắp xếp trật tự, thanh trừng SBU và tìm kiếm ... đặc vụ. Tất nhiên, không chỉ trong SBU, mà SBU rất quan trọng."

    SBU là cơ quan chính phụ trách chống gián điệp và an ninh nội địa.

    Tổ chức này nổi lên từ KGB thời Liên Xô và là chủ đề của một cuộc cải tổ trong những năm gần đây.

    Ông Bakanov, một người ngoài ngành bảo mật có kiến thức nền tảng về kinh doanh, được bổ nhiệm làm người đứng đầu SBU vào năm 2019.

    Ông là một trong những gương mặt mới nổi lên sau khi ông Zelenskyy, một cựu diễn viên hài, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào đầu năm đó.

    Một trong những câu hỏi lâu dài của giai đoạn đầu của cuộc chiến là tại sao khu vực phía nam Kherson lại rơi vào tay Nga quá nhanh trái ngược với sự kháng cự quyết liệt của người Ukraine gần Kyiv khiến Moscow phải từ bỏ nỗ lực giành thủ đô.

    Ông Fesenko nói: “Rõ ràng là có sự phản quốc ở vùng Kherson. Rõ ràng là đã có các điệp viên. Bây giờ sẽ có các hành động chống tình báo cứng rắn và loại bỏ các điệp viên này.

    "Đó là lý do tại sao câu hỏi SBU rất quan trọng. Bởi vì SBU phải xử lý phản gián ... Và hóa ra còn có các đặc vụ Nga trong SBU."

    Ông Zelenskyy đã tuyên bố sa thải người đứng đầu khu vực SBU đối với Kherson, Serhiy Kryvoruchka, và một tướng SBU khác trong một bài phát biểu vào ngày 31 tháng 3.

    Ông Zelenskyy nói: “Bây giờ tôi không có thời gian để đối phó với tất cả những kẻ phản bội nhưng dần dần tất cả chúng sẽ bị trừng phạt”.

    Chuyên gia về chính sách và hiến pháp Bohdan Bondarenko cho biết vấn đề cộng tác viên và điệp viên đã trở nên trầm trọng hơn vào năm 2014 khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea và hậu thuẫn cho một cuộc nổi dậy ly khai ở miền Đông.

    "Bây giờ nó chắc chắn nhỏ hơn, nhưng nó vẫn còn", ông nói, trích dẫn Kherson làm ví dụ.

    Ông Bondarenko cho biết ông tin rằng động thái chính trị hôm Chủ nhật 17/7 có khả năng nhằm chứng tỏ với công chúng rằng ông Zelenskyy đang hành động chống lại sự xâm nhập của Nga.

    Ông nói rằng động thái này sẽ củng cố quyền lực của ông Zelenskyy.

    Ánh Vân
    https://www.saigondautu.com.vn/the-gioi/gioi-chuyen-mon-phan-quoc-o-ukraine-la-ro-rang-ngay-tu-dau-cuoc-chien-107305.html

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Thị Huyềnlúc 21:04 21 tháng 7, 2022

    Báo Mỹ The American Thinker: Shipping Dead Horses Dịch Báo Mỹ The American Thinker: Thờ ngựa chết
    https://www.theamericanconservative.com/worshipping-dead-horses/
    Tổng thống Mỹ Joe Biden, quyết tâm xem cuộc chiến tranh ủy nhiệm của mình với Nga đến cùng, đang thất bại trong trận chiến với Ukraine. Đại tá Douglas MacGregor đã đưa ra kết luận này trong một bài báo cho The American Thinker.
    Bài báo viết:
    "Gaius Julius Caesar Augustus được lịch sử gọi là Caligula, là Hoàng đế của La Mã từ năm 37 đến năm 41 sau Công nguyên. Caligula đã phung phí khối tài sản khổng lồ của Nhà nước La Mã, tự tuyên bố mình là một vị thần, chỉ định con ngựa đua yêu thích của mình phục vụ trong Viện nguyên lão La Mã! Sau chưa đầy bốn năm tại vị, Caligula đã bị loại bỏ. Các công dân của Rome, cũng như các quân đoàn của nó, đã không phải chịu đựng sự phẫn nộ khi phải tôn thờ một con ngựa đã chết. Trong một âm mưu của viện nguyên lão La Mã, Caligula bị lính Cận vệ của mình ám sát năm 41. Khi đó Caligula mới 28 tuổi."
    Tác giả bài báo ví Biden như Caligula và ví NATO như con ngựa chết của Caligula!

    "Con ngựa yêu thích của Biden- NATO, đang hổn hển ở những chặng đua cuối cùng. Và điều duy nhất đang giảm nhanh hơn xếp hạng của Biden là nền kinh tế Mỹ và châu Âu," tác giả viết.
    Vấn đề của NATO là những khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt chống Nga của Biden đe dọa châu Âu. Để làm ví dụ, tác giả trích dẫn Đức , nền kinh tế lớn nhất EU và một quốc gia chủ chốt của NATO, đang gặp khó khăn lớn. Bài báo lập luận, Thủ tướng Olaf Scholz hiểu rằng nếu ông lãnh đạo châu Âu trong phong trào ngừng bắn ở Ukraine bất chấp sự phản đối của Biden, thì sẽ kéo theo sự ủng hộ của châu Âu đối với NATO.
    Và khi đó, cuộc chiến của Biden với Nga sẽ thất bại nhanh chóng.
    Chính sách của Hoa Kỳ là nguy hiểm. McGregor nói: "Người Mỹ và người châu Âu đã " tức giận với các nhà lãnh đạo rụt rè và thiếu hiểu biết ".
    Trước đó, nhà ngoại giao cấp cao đã nghỉ hưu của Mỹ Chas Freeman, trong một bài báo cho TheGrayzone, lưu ý rằng Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc chiến không tuyên bố với Nga ở Ukraine để duy trì quyền bá chủ trên thế giới. Theo quan điểm của ông, hành động của Washington khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài sử dụng vũ lực, và Mỹ sẽ chiến đấu với Nga "đến người Ukraine cuối cùng".

    Trả lờiXóa
  7. Зеленский может закончить жизнь, как Гитлер, самоубийством
    https://jpgazeta.ru/dmitrij-petrovskij-zelenskij-mozhet-zakonchit-zhizn-kak-gitler-samoubijstvom/?utm_source=politobzor.net
    Zelensky có thể kết liễu cuộc đời mình, giống như Hitler, bằng cách tự sát
    Các ấn phẩm của Ukraine viết rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tước quyền công dân của nhà tài phiệt Igor Kolomoisky, đồng chủ tịch đảng Đối lập Cương lĩnh vì sự sống Vadim Rabinovich và người đứng đầu lực lượng bảo vệ lãnh thổ vùng Dnipropetrovsk Gennady Korban.
    Nhà khoa học chính trị Dmitry Petrovsky đã nói với độc giả của Journalistskaya Pravda về lý do thanh lọc chế độ Kyiv.

    “Đây là một quá trình tự nhiên. Nếu bạn còn nhớ lịch sử, thì khi Hitler mất đi quyền lực đối với ông ta, các vụ ám sát đã tăng lên. Những cuộc ám sát này được tổ chức bởi vòng trong. Rõ ràng, Zelensky, cũng là nhà độc tài phát xít giống như Hitler, đã đọc câu chuyện này một cách chi tiết và rút ra kết luận phù hợp cho bản thân.

    Thật không may cho anh ta, anh ta mất sức mạnh và để cố gắng bám trụ, anh ta cần phải thoát khỏi bất kỳ đòn bẩy nguy hiểm nào trong môi trường xung quanh của chính mình. Đó là lý do tại sao người đứng đầu SBU bị bãi nhiệm là một trong những quan chức an ninh quan trọng nhất, mặc dù ông là bạn thời thơ ấu của ông. Zelensky hiểu rằng anh bạn kia đang thực sự gây nguy hiểm cho mình. Do đó, Tổng công tố, người có nguồn lực quyền lực đáng kể, cũng đã bị sa thải. Giờ đây, anh ta đã tiến xa hơn khi truy quét những tên đầu sỏ ít nguy hiểm hơn, những kẻ có nguồn vật chất khổng lồ, để tổ chức việc loại bỏ và ám sát anh ta. Theo đó, anh ta đang cố gắng bảo vệ quyền lực và mạng sống của mình theo cách tiêu chuẩn mà tất cả các nhà độc tài phát xít đã sử dụng. Mussolini cố gắng thu dọn đám tùy tùng của mình. Cũng chính Hitler đã cố gắng duy trì quyền lực và cứu lấy mạng sống của mình bằng cách làm sạch môi trường của mình, nhưng điều đó cũng không giúp được gì. Anh ấy buộc phải tự tử, vì tôi nghĩ Zelensky cũng sẽ kết thúc ”.

    Trả lờiXóa
  8. Скабеева поиздевалась над немцами, отчаянно экономящими газ «назло Путину»
    https://rueconomics.ru/23548824-skabeeva_poizdevalas_nad_nemtsami_otchayanno_ekonomyaschimi_gaz_nazlo_putinu?utm_source=finobzor.ru
    Skabeeva chế giễu người Đức, tuyệt vọng tiết kiệm xăng "để chọc tức Putin"
    21 tháng 7 năm 2022 15:57
    / Cập nhật: 21 tháng 7 năm 2022 16:44

    Skabeeva chế giễu người Đức, tuyệt vọng tiết kiệm xăng "để chọc tức Putin"
    Ảnh: Prt scr youtube.com / Anatoly Shariy
    Nhà báo truyền hình Olga Skabeeva đã chế nhạo nỗ lực tiết kiệm khí đốt của Đức để khiến Nga bất bình. Cô gọi các khuyến nghị "Thời kỳ đồ đá" cho người Đức từ các phương tiện truyền thông và các cơ quan chức năng của Đức.

    Đức, nước tiêu thụ khí đốt tự nhiên lớn nhất trong Liên minh châu Âu, đang cố gắng giảm lượng tiêu thụ vào mùa hè. Nguyên nhân là do nguồn cung từ Nga giảm do lỗi của các nước EU, và giá nhiên liệu xanh cao khiến các công ty năng lượng không có cơ hội mua dự trữ với khối lượng lớn. Vào tháng 7, tình hình trở nên trầm trọng hơn khi dự kiến ​​sửa chữa Nord Stream 1, nguồn cung cấp khí đốt nhập khẩu chính cho Đức. Tuy nhiên, việc mở lại đường ống dẫn khí đốt không cải thiện được nhiều bức tranh về thị trường khí đốt Đức.

    “Sau khi nối lại nguồn cung qua Nord Stream, giá khí đốt trên các sàn giao dịch châu Âu đã giảm ngay lập tức 6,5%. Bây giờ một nghìn mét khối có giá 1530 đô la. Nhưng điều này, tất nhiên, là một giọt nước biển và hoàn toàn không phải là một lý do để vui mừng. Ví dụ, hơn 60% người Đức hiện nay tắm rửa ít thường xuyên hơn và nhanh hơn - Bild viết về điều này, trích dẫn kết quả của các cuộc khảo sát gần đây. Đồng thời, 35% quyết định không thay đổi hành vi của họ khi tắm vì lý do chính trị và tắm rửa như bình thường, thường xuyên, họ không vội vàng, họ không tìm cách “làm phiền Putin”, bất chấp lời kêu gọi của Scholz, ”Skabeeva lưu ý .
    Nhà báo chỉ ra rằng Ủy ban châu Âu đã đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc khủng hoảng năng lượng, vạch ra viễn cảnh mùa đông trôi qua mà không có khí đốt của Nga. Kết quả là, ba tháng trước khi bắt đầu mùa sưởi ấm, Liên minh châu Âu đã bắt đầu khẩn cấp tiết kiệm khí đốt. Tờ Bild đã xuất bản một hướng dẫn tiết kiệm trong gia đình cho người Đức: họ nên giảm nhiệt độ trong nhà và căn hộ của họ xuống hai độ, đảm bảo rằng “cơ thể thậm chí sẽ không nhận thấy điều đó”, tắm rửa bằng vòi hoa sen tiết kiệm năng lượng và nấu thức ăn. về nhiệt dư của bếp và lò.

    Skabeeva nói trong chương trình 60 Minutes: “Một thời kỳ đồ đá nào đó, trong đó Liên minh Châu Âu đang trở lại ngay bây giờ,” Skabeeva nói.
    Cuộc khủng hoảng năng lượng đang gây ra lạm phát kỷ lục ở phương Tây, và các biện pháp trừng phạt cứng rắn chống Nga đang làm trầm trọng thêm khó khăn của châu Âu và Hoa Kỳ. Các nhà kinh tế học tin rằng trong vài năm tới, tầng lớp trung lưu phương Tây, nơi có lối sống Mỹ-Âu, sẽ biến mất như một hiện tượng. Cuộc khủng hoảng không chỉ ảnh hưởng đến cư dân của Liên minh châu Âu, mà còn ảnh hưởng đến những người Ukraine , những người đã tràn vào cộng đồng để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Trả lờiXóa
  9. Thông tấn xã Việt Nam: Thời sự Quốc tế tối 21/7. ‘Sát thủ diệt hạm’ Mỹ viện trợ hóa tro tàn;Quân Ukraine đóng giả lính Nga?
    https://www.youtube.com/watch?v=n8GP0LeD8DM

    Bình luận của bạn đọc:

    Nguyễn Oanh
    2 giờ trước
    Khối Nam Mỹ họp thượng đỉnh và họ dẹp luôn ý định phát biểu của anh Hề

    24


    Ngây thơ - Hồn nhiên - Trong sáng

    2 giờ trước
    Nam Mỹ họp bàn chuyện hợp tác phát triển. Ông Ukraine toàn xin phát biểu để chửi Nga rồi xin viện trợ, giờ các nước tránh Ukraine như tránh Tà ấy chứ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Gerneang Thean
      2 giờ trước
      Nga là một đất nước yêu chuộng hòa bình, con người cũng hiền hậu như người Việt Nam, nhưng Mỹ - NATO đã ép Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine vì chúng muốn Nga phân Ukraine thành nhiều mảnh.

      anh vlog
      2 giờ trước
      Đúng quá đúng

      Thai Nguyễn
      42 phút trước
      Nga yêu hoà bình , háha!

      Mui Nguyen nghia
      2 giờ trước
      Ủng hộ nước Nga và tổng thống Putin

      BỐ CỦA 3 CÂY NHANG !
      2 giờ trước
      Áp giá trần??? Với dầu mỏ của Nga .
      Chỉ khi Nga ko thể sản xuất được lúa mì, phân bón.... và nhiều thứ để phục vụ cho cuộc sống. Khi đó may ra Nga mới có thể đồng ý ( dù việc này đang vi phạm luật pháp của WTO). Tuy nhiên hiện nay Nga vẫn đã và đang giao dịch rất nhiều sản phẩm khác với các quốc gia có lượng người dân lớn nhất,nhì thế giới.2 nước này có mức độ tiêu thụ các sản phẩm của Nga với mức độ cực kỳ lớn.
      Chính vì vậy NATO và EU hãy cứ hoang tưởng rồi mơ đi.
      Chiến Phạm
      2 giờ trước
      Nước nga thiệt hại về kinh tế nhưng bảo vệ lợi ích của nước nga nga sẽ làm tất cả những nước áp đặt lên nga mà thiệt hại về kinh tế thì họ được lợi ích gì cho họ

      Xóa
  10. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 05:20 22 tháng 7, 2022

    Russia resumes gas flows to Germany after Nord Stream maintenance dịch: Gazprom của Nga nối lại nguồn cung cấp khí đốt cho Đức sau khi bảo trì Nord Stream 1
    https://www.washingtonpost.com/world/2022/07/21/nord-stream-gazprom-russia-germany-gas/
    Nga đã nối lại nguồn cung cấp khí đốt qua Nord Stream 1. Châu Âu đã tránh được "kịch bản ác mộng", nhưng vẫn tiếp tục chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, Washington Post viết. Tác giả vẫn cảnh giác rằng Putin sẽ sử dụng khí đốt làm đòn bẩy chống lại phương Tây.
    BEKSBACH, Đức - Hôm thứ Năm, khí đốt tự nhiên bắt đầu chảy trở lại thông qua một đường ống dẫn từ Nga sang Đức, làm giảm bớt lo ngại của châu Âu rằng việc ngừng bảo trì theo lịch trình sẽ trở thành vĩnh viễn, nhưng không làm giảm bớt lo ngại rộng hơn rằng năng lượng của lục địa này đang bị quân đội Nga bắt làm con tin bởi hoạt động ở Ukraine.
    Theo dữ liệu do nhà điều hành Cascade của Đức cung cấp, việc cung cấp khí đốt qua đường ống Nord Stream 1 đã nối lại vào lúc 6 giờ sáng. Khối lượng chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng một phát ngôn viên của cơ quan quản lý Đức cho biết có dấu hiệu cho thấy dòng khí sẽ chỉ đạt khoảng một phần ba công suất. Khí đốt đã được tắt trong 10 ngày làm việc trên một đường ống dẫn dưới biển Baltic.
    Điều này tránh - ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại - điều mà các quan chức đã nói đến như một "kịch bản ác mộng" đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu, với những hệ lụy trên khắp châu lục và trên toàn thế giới.
    Nhưng trong khi việc nối lại nguồn cung cấp khí đốt giúp cứu trợ một phần nào đó, các nước châu Âu vẫn đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Người ta vẫn lo ngại rằng Putin sẽ sử dụng khí đốt làm đòn bẩy chống lại các nước phương Tây ủng hộ Kyiv khi ông tiếp tục hoạt động tồi tệ ở Ukraine. Bất chấp mong muốn đa dạng hóa, Đức vẫn theo ý muốn của Nga đối với khoảng một phần ba nguồn cung cấp khí đốt của mình và Pháp khoảng một phần năm.
    Công ty năng lượng nhà nước Gazprom của Nga đã cắt giảm đáng kể nguồn cung cấp cho EU trong những tháng gần đây, bao gồm việc giảm 60% khối lượng khí đốt chảy qua đường ống Nord Stream 1.
    Gazprom cũng cố gắng đề cập đến "bất khả kháng" - một điều khoản pháp lý được sử dụng để giải phóng một bên khỏi các nghĩa vụ hợp đồng trong trường hợp xảy ra các sự kiện khắc nghiệt như chiến tranh, bão lụt hoặc hỏa hoạn.
    Trong bối cảnh giá cao và khối lượng dự trữ khí đốt tương đối thấp, Ủy ban châu Âu hôm thứ Tư đã công bố đề xuất cho các nước trong khối giảm 15% lượng tiêu thụ khí đốt trong mùa đông.
    Đức, một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất do phụ thuộc vào năng lượng của Nga, đã nằm trong giai đoạn thứ hai của kế hoạch khẩn cấp đối với cuộc khủng hoảng khí đốt.
    Người tiêu dùng Đức đang được khuyến khích tiết kiệm năng lượng bằng mọi cách có thể, từ tắm nước lạnh đến tắt đèn. Nước nóng đã bị tắt trong các tòa nhà thành phố và các đài phun nước không hoạt động. Một số chủ nhà cho thuê căn hộ đã nói rằng họ có thể tắt hệ thống sưởi vào mùa đông này.
    Chính phủ Đức hy vọng họ sẽ không phải thực hiện bước quyết liệt cuối cùng trong kế hoạch dự phòng: can thiệp vào thị trường để cắt nguồn cung cấp khí đốt cho một số ngành công nghiệp nhất định.
    "Nga đang tống tiền chúng tôi", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói khi trình bày kế hoạch dự phòng của châu Âu hôm thứ Tư, đồng thời nói thêm rằng cho dù đó là cắt giảm một phần khí đốt hay điều gì đó nghiêm trọng hơn, "châu Âu phải sẵn sàng."
    Đức đã cố gắng loại bỏ bất kỳ kỹ thuật nào mà Nga có thể sử dụng để cắt nguồn cung cấp. Đầu tháng này, bà kêu gọi Canada né tránh các lệnh trừng phạt của chính mình và trả lại một tuabin cho đường ống Nord Stream 1 bị mắc kẹt ở Montreal để Moscow không thể lấy nó làm cái cớ để đóng cửa khí đốt.
    Tác giả: Loveday Morris

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 05:27 22 tháng 7, 2022

      Nhận xét của người đọc
      Fernando8
      Tất cả những điều này vì một cuộc xung đột mà lẽ ra có thể tránh được nếu Mỹ không tiếp tục đẩy NATO ngày càng xa Nga hơn. Tôi biết việc chỉ ra những tiền lệ đã dẫn đến điều đó là vô ích, vì báo chí phương Tây đã chú ý rất nhiều đến hoạt động đặc biệt của Nga và hoàn toàn phớt lờ những tiền lệ, ngay cả những lời khuyên hữu ích mà Kissinger đưa ra vào năm 2014 và sau đó ở Davos vào đầu năm nay. Và tất cả những điều này vì lợi ích của Ukraine, một trong những quốc gia tham nhũng nhất trên thế giới. Tôi cảm thấy tiếc cho những người dân bình thường ở Ukraine, những người, sau cùng, họ đã phải chịu đựng rất nhiều từ cuộc xung đột này. Hiện tại, một hiệp định đình chiến vẫn có thể xảy ra, nhưng điều đó có nghĩa là nói với diễn viên này ở Kyiv: anh ta phải đưa ra những quyết định khó khăn mà giờ đây đã trở nên cần thiết cho thế giới. Thật là xấu hổ, chết chóc và tàn phá quá nhiều để khiến Putin trông xấu đi và thúc đẩy thay đổi chế độ ở Nga. Nó có đáng không? Chỉ có một câu chuyện được kể. Và điều gì sẽ xảy ra với Ukraine nếu Mỹ đạt được mục tiêu? Nếu Mỹ rút khỏi Afghanistan sau 20 năm cam kết, người Ukraine có thể mong đợi điều gì?
      Erocky
      Điều này khiến người ta nghĩ rằng tất cả những gì bàn tán về địa chính trị chỉ là những thứ rác rưởi của chủ nghĩa dân túy.
      jock the badger
      Đây là một bài học khó, nhưng châu Âu có đủ ý chí và sự khéo léo để chịu đựng các trò chơi của Putin. Cuối cùng, Nga sẽ là kẻ thua cuộc khi nước này bị bỏ lại với một cơ sở hạ tầng khổng lồ để cung cấp nhiều khí đốt đến mức không còn cần thiết nữa.
      Alan trên cây đàn guitar
      Đó là những gì tôi đã giả định.
      Chiến tranh không có ý nghĩa gì cả, và xung đột này là vô nghĩa.
      Một ngôi sao xa
      Sự hủy diệt của thị trường năng lượng toàn cầu là điều tốt nhất có thể xảy ra với "chấm xanh" của chúng ta trong vũ trụ - hành tinh Trái đất. Để các “nước giàu” bớt tiêu thụ năng lượng vô độ; để cho các nước nghèo được giúp đỡ ngay lập tức để nuôi dân chúng; để thiên nhiên dễ thở hơn! Và, lạy Chúa, cầu mong các nhà sản xuất vũ khí và những người cộng tác của họ (khu phức hợp công nghiệp-quân sự toàn cầu) dừng lại cơn điên cuồng của họ! Có NHÀ LÃNH ĐẠO nào có thể giúp chúng ta đạt được những mục tiêu phổ quát này không ???

      Xóa
  11. Глава МI-6 заявил о возможности для контрнаступления Украины через несколько недель
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15278953
    Người đứng đầu MI6 tuyên bố khả năng sẽ phản công Ukraine trong vài tuần nữa
    NEW YORK, ngày 21 tháng 7. / TASS /. Cơ hội cho một cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine (UAF) có thể mở ra sau một vài tuần. Ý kiến ​​này đã được người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Anh MI-6 Richard Moore bày tỏ, phát biểu hôm thứ Năm tại diễn đàn an ninh thường niên của Viện Aspen ở Colorado.
    "Tôi tin rằng họ (quân đội Nga - TASS lưu ý) sẽ sớm cạn kiệt sức lực. Trong những tuần tới, người Nga sẽ ngày càng khó khăn trong việc duy trì số lượng nhân sự, mang theo vật chất. Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ phải tạm nghỉ, và điều này sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine tấn công lại, - Moore lập luận - Tinh thần của họ vẫn còn cao, và họ đang bắt đầu có được nhiều vũ khí xuất sắc hơn. "

    Người đứng đầu MI6 cho rằng Ukraine có khả năng chiến thắng trong cuộc xung đột với Liên bang Nga. Theo ông, bằng cách thể hiện khả năng phản công, Kyiv "sẽ nhắc nhở châu Âu về điều này", nơi đang chịu áp lực ngày càng tăng do cách tiếp cận của thời tiết lạnh giá và cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên thị trường năng lượng.

    Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về một hoạt động quân sự đặc biệt nhằm đáp ứng yêu cầu giúp đỡ của lãnh đạo các nước cộng hòa Donbass. Sau đó, Mỹ, EU, Anh cũng như một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Liên bang Nga và tăng cường cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine

    Trả lờiXóa
  12. LỖI TẤT CẢ LÀ DO PUTIN: Ở Mỹ nói về thất bại của ông Biden trong trận chiến ủng hộ Ukraina
    https://www.youtube.com/watch?v=5nMWZAObpAk

    Trả lờiXóa
  13. Tin Nga Ukraine mới nhất 22/7 Hé lộ 3 mũi tấn công của ông Putin khiến Ukraine và Phương Tây suy sụp
    https://www.youtube.com/watch?v=4O1DL1eSuXU

    Trả lờiXóa
  14. Иранский генерал заявил о готовности поставлять оружие дружественным странам
    https://topwar.ru/199351-iranskij-general-zajavil-o-gotovnosti-postavljat-oruzhie-druzhestvennym-stranam.html
    Tướng Iran tuyên bố sẵn sàng cung cấp vũ khí cho các nước thân thiện
    Hôm nay, 06:22
    Tư lệnh lực lượng mặt đất Iran, Chuẩn tướng Kiomars Heydari, đã đưa ra một tuyên bố đang được thảo luận sôi nổi không chỉ trong khu vực mà còn trên toàn thế giới. Theo ông, Iran đã sẵn sàng trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí. Đồng thời, Heidari nhấn mạnh rằng Tehran dự định chỉ xuất khẩu sang các nước thân thiện.
    Tướng Iran: "Iran đã phát triển các phương tiện bay không người lái tiên tiến nhất, trong số những thứ khác, chúng được sử dụng để trinh sát xuyên biên giới và được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp để tăng phạm vi sử dụng chiến đấu của chúng."
    Nhớ lại rằng một vài ngày trước, Hoa Kỳ đã bắt đầu phóng đại chủ đề rằng Tehran sẽ cung cấp cho Moscow "300 máy bay không người lái cho các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine." Các nhà chức trách Iran đã phủ nhận những tuyên bố này của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan.

    Hiện Iran đang nói rõ rằng Tehran đã sẵn sàng cung cấp cho đối tác quan tâm của mình những loại vũ khí được tạo ra trong nước .

    Tại Nga, giữa các chuyên gia quân sự đang diễn ra một cuộc thảo luận liên quan đến việc liệu các UAV của Iran có cần thiết cho quân đội của chúng ta hay không. Nhiều người đồng ý rằng nếu cuộc giao hàng như vậy diễn ra, thì các máy bay không người lái do thám và tấn công do Iran thực hiện sẽ không gây trở ngại. Hơn nữa, nếu toàn khối NATO cung cấp cho Ukraine nhiều loại vũ khí, thì nhìn chung, không ai có thể ngăn cản Nga sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, nếu nó có hiệu quả, kể cả vũ khí do nước ngoài sản xuất. Máy bay không người lái của Iran và Lực lượng Dân quân Nhân dân Cộng hòa sẽ không can thiệp.

    Trả lờiXóa
  15. UKRAINA PHẢN CÔNG, PHẢN CÔNG!!!! Ukraine sắp dẫn 1 triệu quân phản công; Ông Putin nói Nga chưa dùng đến ‘sức mạnh thực sự’ - VNEWS
    https://www.youtube.com/watch?v=1QQdPQYCOvk

    Trả lờiXóa
  16. Các nước châu Âu lên tiếng phản đối kế hoạch cắt giảm khí đốt của EU xuống 15% trong mùa đông. TV24h
    https://www.youtube.com/watch?v=L0Zefnn0ra4

    Trả lờiXóa
  17. Более 1,7 тысячи человек погибли в Испании и Португалии из-за жары
    11:53 22.07.2022
    Hơn 1,7 nghìn người chết ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do nắng nóng
    WHO đã báo cáo cái chết của hơn 1,7 nghìn người ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do nắng nóng
    GENEVA, ngày 22 tháng 7 - RIA Novosti. Giám đốc Văn phòng Châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Hans Kluge cho biết các đợt nắng nóng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã giết chết ít nhất 1.700 người trong một tuyên bố trên trang web của cơ quan hôm thứ Sáu.
    Tài liệu cho biết: “Năm nay, chúng tôi đã chứng kiến ​​hơn 1.700 trường hợp tử vong không đáng có trong đợt nắng nóng hiện tại chỉ riêng ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha”.
    Như Kluge lưu ý, ông lo ngại rằng cháy rừng hiện đang xảy ra thậm chí xa về phía bắc, ở Scandinavia, đám cháy trong tuần này ở London đã phá hủy 41 ngôi nhà.
    Thời tiết nắng nóng bất thường gần đây đã xảy ra ở một số quốc gia châu Âu. Đại diện Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) Robert Stefansky cho biết, tình trạng nhiệt độ không khí cao bất thường ở châu Âu sẽ tiếp tục kéo dài đến giữa tuần sau.

    Trả lờiXóa
  18. Путину доверяют более 81 процента россиян, показал опрос
    https://ria.ru/20220722/putin-1804217957.html
    12:06 22.07.2022
    Cuộc thăm dò cho thấy: Hơn 81% người Nga tin tưởng Putin
    Cuộc thăm dò ý kiến ​​của VTsIOM cho thấy 81,1% người Nga tin tưởng Tổng thống Vladimir Putin

    MOSCOW, ngày 22 tháng 7 - RIA Novosti. 81,1% người Nga bày tỏ sự tin tưởng vào Tổng thống Nga Putin, 78,1% người dân tán thành công việc của ông, theo kết quả một cuộc khảo sát của VTsIOM.
    Theo nghiên cứu, 81,1% số người được hỏi bày tỏ sự tin tưởng trực tiếp vào Vladimir Putin , trong khi chỉ 14,7% số người được hỏi bày tỏ sự không tin tưởng.
    Các hoạt động của Tổng thống Nga được 78,1% người dân nước này tán thành, 12,9% người Nga không đồng tình.
    Sáng kiến ​​thăm dò toàn Nga " VTsIOM -Sputnik" được thực hiện từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2022 bằng phương pháp phỏng vấn qua điện thoại trên một mẫu ngẫu nhiên cơ bản hai phân tầng của số điện thoại cố định và số điện thoại di động giữa các công dân trên 18 tuổi. Kích thước lỗi tối đa với xác suất 95% không vượt quá 1% đối với dữ liệu được thu thập trong bảy ngày (11.200 người).

    Trả lờiXóa
  19. Ở Việt Nam không thể tin đượclúc 16:34 22 tháng 7, 2022



    Cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ bị phạt vì buôn lậu thịt
    Cảnh sát Thụy Sĩ phạt cầu thủ bóng đá Nga Chalov vì buôn lậu thịt
    Tiền đạo Fedor Chalov của CSKA Moscow đã bị phạt vì vi phạm quy định nhập khẩu sản phẩm vào Thụy Sĩ, như anh nói trong một cuộc phỏng vấn với Sport-Express .
    Chalov chơi cho "Basel" của Thụy Sĩ dưới dạng cho mượn từ tháng 2 đến tháng 6, sau đó anh trở lại CSKA.
    “Ở Thụy Sĩ, tôi ngay lập tức được kết tội mua hàng tạp hóa ở Đức, cách đó 10 phút đi ô tô, giá cả ở đó thấp hơn mấy lần. Một hộp sữa ở Thụy Sĩ có giá 4 euro, còn ở Đức có giá 1,5 euro. Vấn đề duy nhất: có những hạn chế đối với việc nhập khẩu thực phẩm ở biên giới về nước. Ví dụ, mỗi người - không quá một kg thịt. Sữa, rượu và các sản phẩm khác cũng vậy, nhưng tôi không biết về điều đó. , "Chalov nói
    "Có lần cảnh sát chặn chúng tôi lại:" Anh vận chuyển bao nhiêu kg thịt? "Chúng tôi có bốn ký cho hai. Họ lấy hết sản phẩm ra, bắt đầu kiểm tra. Hóa ra chúng tôi phải nộp phạt. Hình như là 100 euro. cần phải khai thêm 100 euro nữa. Chúng tôi không đến Đức nữa, "tiền đạo này nói thêm
    Tổng cộng, cầu thủ người Nga đã thi đấu 16 trận cho Basel, trong đó anh ghi được 4 bàn thắng.

    Trả lờiXóa
  20. Турции гарантировали, что договор по зерну не используют в военных целях
    https://ria.ru/20220722/zerno-1804178259.html
    Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo rằng hiệp ước ngũ cốc sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự
    Nguồn: Thổ Nhĩ Kỳ đã được hứa rằng các thỏa thuận về ngũ cốc sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự
    Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được sự đảm bảo từ các bên tham gia đàm phán rằng các thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự, một nguồn tin quen thuộc với các cuộc đàm phán nói với RIA Novosti.
    Trước đó, chính quyền Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói với RIA Novosti rằng một văn kiện về vấn đề ngũ cốc sẽ được ký tại Istanbul vào 16h30 thứ Sáu (trùng với giờ Moscow), nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thư ký LHQ António Guterres sẽ tham gia buổi lễ .
    "Chúng tôi đã nhận được những bảo đảm như vậy và sẽ được phản ánh trong tài liệu cuối cùng", người đối thoại của cơ quan này cho biết khi trả lời một câu hỏi có liên quan.
    LHQ đã nhiều lần cảnh báo khủng hoảng lương thực do thiếu ngũ cốc, phương Tây cáo buộc Nga chống lại việc cung cấp ngũ cốc của Ukraine cho các thị trường thế giới, Mátxcơva bác bỏ những cáo buộc như vậy. Đồng thời, chính chính quyền Kiev cũng tạo ra nhiều trở ngại cho việc vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu: ngoài vụ đốt phá ngũ cốc lộ ra ở cảng Mariupol, quân đội Ukraine đã tiến hành khai thác ở Biển Đen , nơi không cho phép có ngũ cốc. được vận chuyển đến các thị trường thế giới bằng tàu biển. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga không can thiệp vào việc xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine , và nếu Kiev dọn sạch các cảng của mỏ, các tàu chở ngũ cốc sẽ có thể rời đi mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

    Trả lờiXóa
  21. Báo Đức: Sanktionen, Diplomatie, Kriegsverlauf – Die drei Trugschlüsse des Westens Báo Đức: Ba quan niệm sai lầm chính của phương Tây về Nga
    https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus240037761/Sanktionen-gegen-Russland-Dieser-Krieg-ist-nicht-zu-gewinnen.html
    Tờ Die Welt Schuster của Đức gọi tên ba quan niệm sai lầm chính của phương Tây về nước Nga.
    “Các chính trị gia phương Tây phải đối mặt với sự thật: Nga không thể bị cô lập, các biện pháp trừng phạt kinh tế không mang lại hiệu quả mong muốn, Kyiv không thể chiến thắng Nga- đội quân với sức mạnh gấp mười lần”, Jacques Schuster, tác giả bài báo nói.

    Theo ý kiến ​​của mình, Vladimir Putin sẽ không cho phép Moscow quỳ gối.
    "Sự vượt trội về hỏa lực của Nga so với Ukraine là mười /một. Kiev không thể đánh bại Nga", nhà quan sát này chắc chắn.
    Ông thu hút sự chú ý đến tác động ngược của các hạn chế kinh tế do phương Tây áp đặt.
    Shuster tuyên bố: “Doanh thu của Nga từ việc bán dầu và khí đốt đang tăng lên.
    Ngoài ra, nhà báo nhắc lại rằng tổ chức thương mại Nam Mỹ MERCOSUR đã từ chối lắng nghe Tổng thống Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ở Paraguay .

    Trả lờiXóa