Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022

"Chào mừng đến với thế giới mới": DỰ BÁO CỦA MEDVEDEV VỀ GIÁ KHÍ ĐỐT TẠI CHÂU ÂU Ở MỨC 2000 EURO ĐÃ TRỞ THÀNH SỰ THẬT

 

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev

"Chào mừng đến với thế giới mới": Dự báo của Medvedev về giá khí đốt ở châu Âu ở mức 2.000 euro đã trở thành sự thật.

Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên bang Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo hồi tháng Hai rằng châu Âu sẽ sớm trả 2.000 euro cho mỗi 1.000 mét khối khí đốt. 

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Twitter của Dmitry Medvedev vào ngày 22.2.2022

"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток – 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!" — написал в феврале Медведев. Dịch: "Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã chỉ thị ngừng chứng nhận đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Chà, chào mừng bạn đến với thế giới mới, trong đó người châu Âu sẽ sớm trả 2.000 euro cho mỗi nghìn mét khối khí đốt!"- Medvedev đã viết vào tháng Hai.

Hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm 2022, từ 07 giờ sáng nay (Giờ Moskva, tức 11 giờ, giờ Hà Nội) KHỐI LƯỢNG BƠM MỖI NGÀY CỦA DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC 1 LẠI TRỞ VỀ 33 TRIỆU M KHỐI!

Trước thông tin này, ngay lập tức giá nhiên liệu ở châu Âu đã phản ứng tức thì. Giá khí đốt tại châu Âu vào cuối phiên giao dịch hôm qua, thứ Ba 26/7/2022 đã tăng trên 2.200 USD/1.000 mét khối lần đầu tiên kể từ ngày 8 tháng 3, theo sàn giao dịch ICE London. Tổng chi phí gas tăng trong ngày đã vượt quá 21%.

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang

====

Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:

====
Xem bài liên quan:

Bài sớm hơn đáng chú ý:

1. Đây mới thực sự là tin chấn động- GIÁO HOÀNG VATICAN: "NATO SỦA TRƯỚC CỬA NGÕ NƯỚC NGA" LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA

3 nhận xét:

  1. Сто долларов в час: цены на газ в Европе приближаются к отметке в 2600 долларов
    https://topwar.ru/199598-sto-dollarov-v-chas-ceny-na-gaz-v-evrope-priblizhajutsja-k-otmetke-v-2600-dollarov.html
    Một trăm đô la một giờ: giá gas ở châu Âu đang tiến gần tới 2.600 đô la
    Hôm nay, 13:57
    Giá gas ở châu Âu vẫn tiếp tục tăng. Và tốc độ ngày càng nhanh hơn. Cách đây vài giờ, giá "nhiên liệu xanh" đã vượt mốc 2.300 USD / 1.000 mét khối, theo báo cáo của "Military Review" trên một trong những tài liệu tin tức . Đến nay, giá khí đốt trên các sàn giao dịch chứng khoán châu Âu, sau khi vượt qua một mốc tâm lý khác - 2.500 USD, đang bắt đầu tiến gần đến mức "tổng tròn" tiếp theo - lên 2.600 trên nghìn mét khối.

    Do đó, các nhà kinh tế nhận định rằng việc tăng giá khí đốt đối với các nước EU đang trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát được. Các công ty đang cố gắng tăng lượng mua với mức giá mà họ có vào thời điểm hiện tại, vì lo ngại rằng vào cuối tuần khí đốt có thể được giao dịch ở mức hơn 3.000 đô la. Nhớ lại rằng ngày hôm qua, các nhà kinh tế tương tự đã dự đoán rằng giá khí đốt sẽ đạt 2.300 đô la vào ngày 1 tháng 8. Nhưng tốc độ tăng giá ngày càng trở nên khó dự đoán.

    Cho đến nay, tình hình đang phát triển theo hướng tốc độ tăng giá của "nhiên liệu xanh" ở Liên minh châu Âu đã đạt mức 100 đô la mỗi giờ. Đây là kỷ lục thực của những tháng gần đây.

    Với giá khí đốt như vậy, ngành công nghiệp châu Âu cuối cùng mất khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hơn nữa, khả năng cạnh tranh của hàng hóa châu Âu đã giảm dần ở chính châu Âu. Tình hình châu Âu trở nên trầm trọng hơn do vụ vỡ nợ NJSC Naftogaz của Ukraine công bố. Bất cứ lúc nào, một tình huống có thể xảy ra khi việc bơm khí đốt của Nga sang châu Âu với khối lượng của nó sẽ bị sụp đổ trong các phần của GTS Ukraine.

    Ở Nga, họ nhắc nhở rằng mọi thứ có thể diễn ra theo chiều hướng khác nếu châu Âu từ chối các lệnh trừng phạt và đồng ý với việc bơm khí đốt từ Nga qua đường ống dẫn khí Nord Stream 2. Nó đã hoàn toàn sẵn sàng để sử dụng.

    Trả lờiXóa
  2. В ходе спецоперации ликвидирован герой Украины, входивший в состав командования 299-й бригады ВС ВСУ
    https://topwar.ru/199599-v-hode-specoperacii-likvidirovan-geroj-ukrainy-vhodivshij-v-sostav-komandovanija-299-j-brigady-vs-vsu.html
    Trong chiến dịch đặc biệt, người hùng Ukraine, người thuộc chỉ huy lữ đoàn 299 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, đã bị loại
    Hôm nay, 14:18

    Được biết, trong quá trình hoạt động quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine, người đứng đầu cơ quan tình báo của sở chỉ huy một trong các lữ đoàn thuộc lực lượng không quân của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị thanh lý. Chúng ta đang nói về đại diện chỉ huy lữ đoàn hàng không chiến thuật 299 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, Thiếu tá Alexander Kukurba.


    Đáng chú ý là khá gần đây Kukurba (lúc đó là đội trưởng) đã được đích thân người đứng đầu chế độ Kyiv, Vladimir Zelensky, trao tặng danh hiệu Anh hùng Ukraine. Sau đó, khi trao thưởng cho viên phi công Ukraine, từ ngữ sau đây đã được sử dụng: "Để tiêu diệt hàng trăm người chiếm đóng."

    Theo dữ liệu mới nhất, Kukurba đã bị loại cùng với chiếc máy bay mà anh ta đã lái. Chúng ta đang nói về chiếc máy bay cường kích Su-25 bị quân đội Nga bắn rơi.

    Theo một số báo cáo, Thiếu tá Kukurba là một trong những phi công Ukraine sẽ được cử đi đào tạo để lái máy bay do NATO sản xuất - máy bay chiến đấu F-16. Hoa Kỳ trước đó đã tuyên bố rằng họ sẵn sàng bắt đầu thực hiện một chương trình đào tạo kiểu này cho các đội bay Ukraine. Tuy nhiên, đội bay quân sự của Ukraine mỗi ngày một thưa dần - một số được thanh lý khi đang lái máy bay và trực thăng, số khác - trong doanh trại của các đơn vị quân đội. Do đó, một vấn đề bổ sung đối với chế độ Kyiv là câu hỏi ai sẽ lái máy bay, ngay cả khi chúng đột ngột được cung cấp từ nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  3. TIN GIẬT GÂN
    Báo Dân Việt ngày thứ Tư 27-7-2022, có bài: “Văn phòng TT Zelensky thông báo 5 bước của chiến dịch phản công quân sự đặc biệt” của Kiev chống lại lực lượng Nga.
    Theo tờ Pravda ngày 26-7, Mikhail Podolyak, cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống (OP) Ukraine sẽ bắt đầu tiến hành một “hoạt động phản công quân sự đặc biệt”. Đăng tải trên mạng xã hội, ông Po lưu ý rằng kế hoạch của ban lãnh đạo Ukraine gồm 5 bước:
    “Đầu tiên, theo ý kiến của ông, Nga nên bị trục xuất khỏi lãnh thổ Ukraine. Podolyak cũng tuyên bố cần loại bỏ các vùng xám. Cố vấn người đứng đầu Văn phòng Tổng thống gọi việc “phi quân sự hóa nước Nga” là điểm thứ ba.
    Xa hơn nữa, Podolyak tuyên bố ý định hủy diệt danh tiếng của Nga. Điểm thứ năm của “hoạt động phản công quân sự đặc biệt” ngụ ý “việc biến nước Nga thành một nước bị cô lập”.
    Đọc mẫu tin của Thùy Dung lấy từ tờ Pravda - tờ báo này là cái loa tuyên truyền của chính quyền Kiev, chuyên đưa tin giật gân - dẫu biết vậy, nhưng tôi cũng “giật mình” một chút. 5 bước “hoạt động phản công quân sự đặc biệt” của TT Ukraine quả thật diễn hài “đặc biệt”! Một nước nhỏ, không giữ được đất của mình, nay lại tính “phi quân sự hóa nước Nga”, rồi hủy diệt danh tiếng của Nga, và “biến nước Nga thành một nước bị cô lập”. Nói dóc quá sức tưởng tượng!!!
    Kiev có kế hoạch giành lại Kherson vào đầu tháng 9 này, vào lúc ở đây sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về việc khu vực này gia nhập vào Nga (+). Mọi người theo dõi xem Kiev với sự viện trợ vũ khí tối tân của Mỹ và phương Tây, họ lên giây cót thúc giục và Ukraine sẽ đánh Nga thế nào để xem kết cục vai hề của Zelensky và bộ sậu của ông ta hạ màn hay còn diễn tiếp màn sau nữa?!
    (+) Bài “Một bước ngoặt đang đến với TT Ukraine Zelensky”. Báo Dân Việt online, thứ Ba 26-7-2022).

    Trả lờiXóa