Thứ Tư, 18 tháng 9, 2024

Báo Thuỵ Điển: CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM CỦA MỸ CHỐNG LẠI NGA ĐANG NHẤN CHÌM NỀN KINH TẾ CHÂU ÂU


Xem VIDEO CLIP CỦA KÊNH TRUYỀN HÌNH ĐỨC THỜI ĐIỂM TRƯỚC KHI NỔ RA CUỘC CHIẾN UKRAINA đăng ngày 8 thg 2, 2022 trong dịp Thủ tướng Đức Olaf Scholz thăm Hoa Kỳ đầu năm 2022. Đứng cạnh Olaf Scholz, J. Biden nói: “Nếu Nga xâm lược bằng xe tăng hoặc quân đội vượt qua biên giới Ukraina, thì sẽ không còn Nordstream 2 nữa. Chúng tôi sẽ xóa bỏ nóTôi hứa với các bạn rằng chúng tôi sẽ làm được điều đó»!

Kênh Truyền hình Welt (Đức) bình luận: "Thông điệp của Biden không chỉ nhắm vào Tổng thống Nga Vladimir Putin - mà còn nhắm vào Thủ tướng Olaf Scholz (SPD), người đang đứng ngay cạnh Biden trong Nhà Trắng."

Kính mời những ai biết tiếng Thuỵ Điển, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo SwebbTV (Thụy Điển) với tiêu đề: “Europa grundlurat av USA” – proxykriget sänker vår ekonomiDịch: "Châu Âu đã bị Mỹ lừa dối" - cuộc chiến ủy nhiệm nhấn chìm nền kinh tế của chúng ta

https://nyheter.swebbtv.se/europa-grundlurat-av-usa-proxykriget-sanker-var-ekonomi/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

 “Europa grundlurat av USA” – proxykriget sänker vår ekonomi – Dịch: "Châu Âu đã bị Mỹ lừa dối" - cuộc chiến ủy nhiệm nhấn chìm nền kinh tế của chúng ta

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo SwebbTV (Thụy Điển)

Quá trình “chuyển đổi xanh” của giới tinh hoa quyền lực và cuộc chiến ủy nhiệm của giới đầu sỏ phương Tây chống lại Nga ở Ukraine đang nhấn chìm nền kinh tế châu Âu. Họ nói rằng bây giờ thật tệ khi chúng ta cần một Kế hoạch Marshall mới. Những câu hỏi này sẽ được thảo luận trong Phân tích mới nhất của Swebbtv.

- Tương lai của châu Âu cực kỳ ảm đạm, Nhà kinh tế Lars Bern nói.

(Google.tienlang chú thích: 

Nhà Kinh tế Thuỵ Điển Lars Bern

Lars Bern là một kỹ sư, tiến sĩ công nghệ, tác giả và nhà tranh luận người Thụy Điển. Ông là thành viên của Viện Khoa học Kỹ thuật Hoàng gia Thụy Điển.)

Mario Draghi, cựu thủ tướng Ý và cựu Giám đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu, hiện tin rằng châu Âu cần các khoản đầu tư tương đương với Kế hoạch Marshall mới. Đó là những điều tồi tệ đang diễn ra đối với nền kinh tế châu Âu.

Châu Âu cần 800 tỷ euro mỗi năm để có thể cạnh tranh với Trung Quốc và Mỹ.

Tại sao điều này có thể xảy ra?

- Châu Âu không có lý do thực sự nào để tụt lại phía sau như thế này, Mikael Willgert nói trong Omvärldsanalys của Swebbtv.

- Một phần, GDP của Thụy Điển đã trì trệ trong ba năm, mặc dù thực tế là chúng ta đã tăng dân số với lượng người nhập cư- lực lượng lao động khoẻ mạnh- khá lớn. Nhưng nền kinh tế Thuỵ Điển vẫn không khả quan trong tương lai.

Đồng thời, Đức đang gặp phải những vấn đề kinh tế to lớn.

- Lars Bern cho biết có hai dự án hiện đang hủy hoại châu Âu.

1. Một là quá trình chuyển đổi xanh, với bất kỳ chi phí nào. Đó là lời giải thích tại sao ngày nay chúng ta phải trả tiền điện gấp hai lần rưỡi so với ngành công nghiệp Mỹ. Và tất nhiên với giá năng lượng như vậy, ngành công nghiệp châu Âu không có cơ hội cạnh tranh. Và mức sống của chúng ta bị đẩy xuống. Và giá khí đốt tự nhiên đắt gấp bốn lần rưỡi so với ở Mỹ. Cả điện và khí đốt tự nhiên đều là nguyên liệu năng lượng rất quan trọng cho ngành công nghiệp.

2. Hai là Cuộc chiến uỷ nhiệm của giới đầu sỏ Mỹ chống lại Nga ở Ukraina.

Một nguyên nhân chính khiến giá khí đốt tự nhiên tăng cao là cuộc chiến Ukraine. Các chính trị gia đã gửi vô số tỷ USD thẳng vào “hố đen” Ukraine. Cùng với chiến tranh, Dòng chảy phương Bắc cũng bị nổ tung, nơi từng có thể cung cấp khí đốt rất rẻ cho ngành công nghiệp châu Âu.

Theo Bern, chính sách khí hậuchính sách chiến tranh là "hai lỗ đen lớn" của châu Âu.

- Và nếu Đức gặp những vấn đề kinh tế to lớn, Thuỵ Điển của chúng ta không có cơ hội phục hồi bản thân, bởi vì chúng ta quá phụ thuộc vào Đức, Lars Bern tiếp tục.

- Tương lai của châu Âu vô cùng ảm đạm. Điều chúng ta cũng phải nhớ là Châu Âu không có nguyên liệu thô. Chúng ta không có nguyên liệu thô chiến lược. Chúng ta có rất nhiều người, nhưng so với tất cả mọi người, chúng tôi có nguồn lực cực kỳ hạn chế về nguyên liệu thô.

Lars Bern giải thích: Với cuộc chiến ở Ukraine, Mỹ muốn ngăn chặn châu Âu và Nga đến với nhau. Châu Âu ngày càng gần gũi hơn với Nga. Họ muốn ngăn chặn điều đó.

- Đây là một diễn biến khiến người Mỹ vô cùng lo sợ. Bởi vì về cơ bản điều đó có nghĩa là ngành công nghiệp châu Âu có lợi thế cạnh tranh so với những ngành công nghiệp nhỏ mà người Mỹ còn sót lại. Vì vậy họ muốn ngăn chặn điều này bằng mọi giá.

- Đó là việc tạo ra sự thù địch đối với người Nga để họ có thể cho nổ đường ống dẫn khí đốt (Nord Stream, theo nhà báo điều tra Seymour Hersh đã bị Mỹ cho nổ tung, lưu ý của chúng tôi) mà không gây bão ở châu Âu. Người châu Âu đã bị người Mỹ lừa dối hoàn toàn.

(Về chuyện phá hoại tuyến đường ống Nord Stream - Dòng chảy phương Bắc, xin xem thêm bài  Báo Berliner Zeitung (Đức): HOA KỲ PHÁ HOẠI TUYẾN DÒNG CHẢY PHƯƠNG BẮC VÌ LO SỢ ĐỨC SẼ DỠ BỎ TRỪNG PHẠT NGA )
Tác giả SwebbTV (Thụy Điển)
Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

7 nhận xét:

  1. Không chỉ báo Thuỵ Điển, mà cả báo chí cùng người dân Đức đã hiểu rõ: Mỹ là thủ phạm (cùng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz là kẻ đồng loã) giết nền kinh tế Châu Âu.
    Vì vậy, Olaf Scholz thất bại trong kỳ bầu cử ở các bang Đông Đức vừa qua.
    Đảng Xanh trong liên minh cầm quyền ở Đức còn thất bại thảm hại hơn: Không giành được ghế nào ở nghị viện 3 bang ...
    Chính sách "Chuyển đổi xanh" do đảng này khởi xướng đã thất bại.
    Tất cả các quốc gia châu Âu đều phải quay trở lại với dầu và khí đốt, thậm chí là than. Nhưng bây giờ, tìm đâu ra những thứ này? Chỉ có thể quay lại làm ăn buôn bán với Nga!
    Trong khi chưa thể làm ăn với Nga thì buộc châu Âu phải mua khí hoá lỏng Mỹ với giá cắt cổ.
    Điện, khí đốt tăng, doanh nghiệp đóng cửa, người dân mất việc làm. Bi đát!

    Trả lờiXóa
  2. Nếu ngay bây giờ tổ chức bầu cử ở Liên bang Đức thì nữ chính trị gia Sarah Wagenknecht có thể trở thành Thủ tướng hoặc bộ trưởng ngoại giao Liên bang.
    Sarah Wagenknecht kiên trì chính sách chống chiến tranh ở Ukraina và đàm phán với Nga, thiết lập lại quan hệ kinh tế với Nga.
    Chỉ có như vậy mới cứu được kinh tế Đức cũng như châu Âu.

    Trả lờiXóa
  3. Cập nhật áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên và chỉ đạo ứng phó cụ thể
    Môi trường 18/09/2024 17:57 Email Print
    (LĐTĐ) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới hiện tại đang hoạt động mạnh trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, với sức gió gần tâm đạt cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Dự báo, trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, với cường độ dự kiến đạt cấp 8, giật cấp 10.
    Sẵn sàng các phương án ứng phó với cơn bão số 4
    Cập nhật áp thấp nhiệt đới đang mạnh lên và chỉ đạo ứng phó cụ thể
    Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới (bão số 4). Ảnh NCHMF
    Cảnh báo tác động:

    Trên biển: Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả các huyện đảo như Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ và Hòn Ngư) có khả năng chịu ảnh hưởng với gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Sóng biển dự kiến cao từ 3,0-5,0m, biển động mạnh.

    Trên đất liền: Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 8, giật cấp 10. Đặc biệt, từ gần sáng 19/9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp. Mưa lớn dự kiến từ chiều 18/9 đến 20/9, với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, và một số nơi đặc biệt có thể lên tới trên 500mm.

    Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 97/CĐ-TTg ngày 17/9/2024, yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền địa phương tại các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, chủ động triển khai biện pháp ứng phó khẩn cấp với áp thấp nhiệt đới. Các tỉnh trong vùng ảnh hưởng trực tiếp bao gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

    Chỉ đạo cụ thể gồm:

    Theo dõi sát diễn biến, cung cấp thông tin kịp thời: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới cho các cơ quan chức năng và người dân biết.

    Đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và các hoạt động ven biển: Kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện thủy biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động tránh xa vùng nguy hiểm.

    Chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn: Các bộ ngành, địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tập trung các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân, vận hành khoa học, an toàn các hồ đập thủy điện, thủy lợi.

    Tăng cường thông tin, tuyên truyền kỹ năng ứng phó thiên tai: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin liên tục để người dân nắm được các kiến thức và chỉ đạo của các cơ quan chức năng.

    Áp thấp nhiệt đới với hai kịch bản đổ bộ: Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới có thể xảy ra hai kịch bản với khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão số 4:

    Kịch bản thứ nhất: Bão có thể di chuyển về phía khu vực Trung Trung Bộ. Nếu xảy ra, tác động sẽ diễn ra từ ngày 19 - 20/9.

    Kịch bản thứ hai: Bão có thể đổi hướng lên phía Tây Bắc, di chuyển về phía khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nếu xảy ra, tác động sẽ diễn ra vào cuối tuần này.

    Mọi địa phương trong vùng ảnh hưởng được yêu cầu theo dõi sát sao thông tin và báo cáo định kỳ để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ theo dõi và đôn đốc các bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ thị này, báo cáo thường xuyên về tình hình và có biện pháp ứng phó thích hợp.

    Trả lờiXóa
  4. Bão số 4 gây mưa rất lớn, có nơi đến 600 mm, miền Trung lo tái diễn lụt lịch sử năm 2020
    https://plo.vn/bao-so-4-gay-mua-rat-lon-co-noi-den-600-mm-mien-trung-lo-tai-dien-lut-lich-su-nam-2020-post810717.html

    (PLO)- Dự báo áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 4 sẽ gây ra đợt mưa rất lớn cho miền Trung trong hai ngày 18 và 19-9.
    Chiều 18-9, Bộ NN&PTNT tổ chức họp với các bộ, ngành và các tỉnh miền Trung về ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 trên Biển Đông từ đầu năm đến nay.

    Cảnh báo các đợt “sóng lừng” rất nguy hiểm với tàu thuyền
    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 18-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 430 km về phía Đông Đông Bắc.

    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 15 km/giờ.
    Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn quốc gia, cho biết trong những giờ qua, tốc độ di chuyển của áp thấp nhiệt đới đang chậm lại. Đồng thời qua theo dõi, đến nay các mô hình dự báo trong nước và quốc tế đều nhận định áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão số 4 khi đi qua quần đảo Hoàng Sa, với cường độ cấp 8, giật cấp 10.

    Ông Khiêm cũng cho biết do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối nay, vùng biển từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6-7, sóng cao 2-4 m.

    Trên đất liền, từ sáng mai 19-9, khu vực ven biển Quảng Bình - Quảng Nam có gió mạnh cấp 5-6. Từ trưa mai, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió cấp 6-7, gần tâm bão lên cấp 8, giật cấp 10, sâu trong đất liền có gió giật cấp 6-7. Đặc biệt, mưa lớn sẽ tập trung trong hai ngày 18 và 19-9 ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, với tổng lượng mưa phổ biến 200-300 mm, có nơi trên 600 mm.

    Các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh có mưa 150-300 mm, có nơi trên 500 mm. Tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Quảng Ngãi có mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm.

    Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa 40-80 mm, có nơi trên 150 mm. Nguy cơ xảy ra ngập lụt đô thị ở các tỉnh phía Nam, sạt lở đất ở các tỉnh Tây Nguyên. Vùng trũng, thấp, khu đô thị ở Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có nguy cơ bị ngập lụt và sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi khu vực này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vùng biển ven bờ từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ) sẽ chịu tác động của tổ hợp triều cao, nước dâng do bão và sóng lớn nên nguy cơ ngập ở vùng trũng, thấp ven biển, ven sông, khu neo đậu tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản và sạt lở bờ biển, nhất là vào thời điểm nửa đêm và trưa 19-9.

      “Lưu ý khả năng xuất hiện sóng lừng, lan truyền vào bờ biển Trung Bộ từ chiều hôm nay, sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tàu thuyền và nuôi trồng thuỷ sản” - ông Khiêm cảnh báo.

      Không có tàu thuyền trong vùng nguy hiểm
      Thông tin về công tác đảm bảo an toàn cho tàu, thuyền, Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng, cho hay tính đến 11 giờ ngày 18-9, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã kiểm đếm, hướng dẫn 66.960 tàu/306.725 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh. Trong đó, có 75 tàu/618 người hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và quần đảo Hoàng Sa.

      Báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cũng cho biết hiện không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm; các phương tiện nằm trong vùng ảnh hưởng đang di chuyển vòng tránh. Dự kiến tỉnh Quảng Bình sẽ cấm biển từ 0 giờ ngày 19-9.

      Theo ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, địa phương đã có công điện chỉ đạo chung phòng, chống áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hoạch 100% lúa hè thu và 80% thủy sản. Trong tháng 8, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra hồ thủy điện và thủy lợi. Về cơ bản, an toàn hồ đập được đảm bảo, hiện tất cả các hồ thủy lợi, thủy điện có mực nước thấp.

      Đại tá Phạm Hải Châu, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, thông tin để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, Bộ Quốc phòng đã có ba công điện yêu cầu các đơn vị triển khai các biện pháp ứng phó. Đồng thời, tổ chức ứng trực 268.806 người (bao gồm 56.855 bộ đội và hơn 210.000 dân quân tự vệ) với trên 4.000 phương tiện (trong đó có 10 trực thăng) sẵn sàng ứng cứu, xử lý khi có tình huống.

      Nguy cơ tái diễn trận lụt lịch sử năm 2020
      Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết dự kiến áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành cơn bão số 4, hình thành ngay sát bờ nước ta.

      Ông Hiệp đánh giá, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm lại là vấn đề rất quan ngại vì sẽ tạo điều kiện cho áp thấp nhiệt đới được nạp năng lượng để mạnh lên nên sẽ còn khó đoán.
      Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũng cho hay, các mô hình dự báo bão số 4 nếu hình thành tuy có cường độ không mạnh, chỉ giật đến cấp 10 nhưng vấn đề lo ngại nhất là bão gây mưa lớn, tập trung ở các tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và một phần Quảng Ngãi.

      “Không ngoại trừ khả năng sẽ có đợt mưa rất lớn gây ra trận lụt tồi tệ ở miền Trung như năm 2020" - ông nói.

      Trước tình hình trên, ông Hiệp đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm từ cơn bão số 3. Mặc dù trong bão công tác phòng, chống rất tốt nhưng hoàn lưu sau bão gây ra thiệt hại rất lớn, do vậy tuyệt đối không được chủ quan.

      Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương tiếp tục kêu gọi các tàu thuyền phải vào bờ, đồng thời tập trung rà soát tình trạng ngập lụt, nhất là các đô thị ven biển tại các TP như Huế, Đà Nẵng và có phương án sơ tán dân.

      Lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng đề nghị các địa phương khẩn trương thu hoạch diện tích lúa và thủy sản, với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", tránh thiệt hại nặng khi bão đổ bộ.

      Hiện các hồ chứa ở khu vực miền Trung ở mức thấp nhưng sắp tới, các hồ sẽ hứng một đợt mưa lớn, do đó ông Hiệp yêu cầu các hồ phải tuân thủ nghiêm quy định vận hành, không để xảy ra lũ chồng lũ, bởi đây là khu vực rất dễ bị chia cắt khi ngập lụt.

      Xóa
  5. Lúc 19h ngày 18/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,9 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 360km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9.

    Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia nhận định, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, mạnh lên thành bão trong 12 giờ tới.

    Đến 7h ngày 19/9, áp thấp di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20-25km/h, mạnh lên thành bão. Lúc này, vị trí tâm bão cách Quảng Trị khoảng 190km về phía Đông, cách Đà Nẵng khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

    Đến 19h ngày 19/9, bão di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần. Lúc này, vị trí tâm bão ở trên đất liền khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 6, giật cấp 8

    Đến 19h ngày 20/9, bão suy yếu thành một vùng áp thấp, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h. Lúc này, vị trí tâm áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6

    Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

    Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

    Ven biển các tỉnh từ Quảng Bình tới Quảng Nam cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường và sóng lớn gây sạt lở đê, kè biển, ngập úng tại khu vực trũng, thấp.

    Về tình hình mưa dông trên đất liền, Cơ quan khí tượng dự báo, từ đêm ngày 18/9 đến chiều tối 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 100-300mm, có nơi trên 500mm.

    Đề phòng xuất hiện các ổ mây dông mạnh phía trước hoàn lưu ATNĐ/bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa dông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn, biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí.

    Từ đêm 18/9 đến chiều tối 20/9, khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-170mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

    Từ đêm 18/9 đến tối 19/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

    Trong đêm 18/9 ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Từ đêm 20/9, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

    Cơ quan khí tượng cảnh báo, rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp độ 2 từ Hà Tĩnh - Quảng Nam; cấp độ 1 ở các khu vực khác.

    Trả lờiXóa