Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!cùng một vài bài khác: 1. ANTONIO TAJANI – BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO Ý CHỈ TRÍCH GAY GẮT ZELENSKY KHI ZELENSKY NÓI MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI NGA ĐE DOẠ NƯỚC Ý; 2. Báo Ý: NHÀ BÁO Ý FRANCESCO FUSTANEO CÁO BUỘC ZELENSKY CỐ TÌNH TẠO DỰNG RA CÁC SỰ CỐ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI Ở CHÂU ÂU ĐỂ KÉO CHÂU ÂU VÀO CUỘC CHIẾN CHỐNG NGA; 3. Báo Ý: NATO THÍCH KHIÊU KHÍCH GẤU NGA VẬY XIN HỎI AI SẼ NGÃ XUỐNG ĐẦU TIÊN TRONG THẾ CHIẾN THỨ BA?
Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo IL Fatto Quotidiano (Ý) với tiêu đề Rutte dice che Putin può colpire l’Italia: allarmismo? - Dịch: Rutte nói Putin có thể tấn công Ý: chủ nghĩa báo động?
IL Fatto Quotidiano viết: Tuyên bố của Rutte về cuộc tấn công của Nga vào NATO nhằm mục đích leo thang xung đột. Tuyên bố của Rutte về khả năng Nga tấn công NATO là một lời nói dối nhằm mục đích leo thang căng thẳng. Một trong những tác giả của bài báo lưu ý rằng tuyên bố của Tổng Thư ký không được chứng minh bằng bất kỳ bằng chứng nào. Một cây bút khác viết rằng EU muốn đe dọa người dân và chuyển hướng nhiều tiền hơn từ các dịch vụ phúc lợi xã hội sang quỹ chiến tranh nhằm một mục tiêu ảo tưởng - “Thắng Nga”.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...
******
Rutte dice che Putin può colpire l’Italia: allarmismo? - Dịch: Rutte nói Putin có thể tấn công Ý: chủ nghĩa báo động?
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo IL Fatto Quotidiano (Ý)
Moskva tấn công Rome? Không thể!
Tác giả Gianandrea Gaiani
Xem thêm bài ANTONIO TAJANI – BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO Ý CHỈ TRÍCH GAY GẮT ZELENSKY KHI ZELENSKY NÓI MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI NGA ĐE DOẠ NƯỚC Ý
Tuyên bố của Rutte về khả năng Nga tấn công Ý không dựa trên bằng chứng hay thông tin tình báo, mà dựa trên khả năng Nga tấn công châu Âu bằng tên lửa Kinzhal, thứ mà cả Ý lẫn bất kỳ quốc gia phương Tây nào khác đều không có khả năng đánh chặn. Nga cũng tuyên bố NATO là một mối đe dọa, điểm khác biệt duy nhất là vũ khí của NATO đã được sử dụng chống lại Nga (ở Kursk và Belgorod), nhưng chưa có một cuộc tấn công nào nhằm vào các nước NATO được thực hiện bằng vũ khí Nga, chưa kể đến máy bay không người lái do Ukraine sửa chữa và phóng sang châu Âu.
Xem thêm bài Báo Ý: NHÀ BÁO Ý FRANCESCO FUSTANEO CÁO BUỘC ZELENSKY CỐ TÌNH TẠO DỰNG RA CÁC SỰ CỐ MÁY BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI Ở CHÂU ÂU ĐỂ KÉO CHÂU ÂU VÀO CUỘC CHIẾN CHỐNG NGA
Tôi không tin vào một cuộc tấn công của Nga, bởi vì Moskva đã tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao với NATO, mà nếu không có sự giúp đỡ của NATO, Kiev sẽ không thể giữ vững mặt trận nơi 700.000 binh sĩ Nga đang được triển khai. Tôi cho rằng Điện Kremlin không thể mở thêm một mặt trận khác. Rutte do đó đang lặp lại luận điệu của người tiền nhiệm Stoltenberg, người đã nhiều lần bị các quan chức cấp cao của NATO chỉ trích. Liên minh này chưa bao giờ ban hành bất kỳ tài liệu nào cảnh báo về khả năng như vậy.
Châu Âu đang làm mọi cách để tạo ra kẻ thù không đội trời chung cho chính mình
Tác giả Elena Basile
Tôi thấy Tổng Thư ký NATO Mark Rutte (người đã tuyên bố trên TG1 rằng Moscow có thể tấn công Rome, biên tập) và toàn bộ giới lãnh đạo EU đang làm mọi cách có thể để kích động leo thang xung đột với Nga, với mục tiêu rõ ràng là đe dọa dân thường và đạt được sự đồng thuận cho chương trình tái vũ trang trị giá 800 tỷ euro và xóa bỏ nhà nước phúc lợi. Có lẽ các nhà lãnh đạo EU cũng có ý định buộc Nga phải thực hiện một số hành động đặc biệt gây bất lợi cho Ukraine nhằm thuyết phục Mỹ tham gia tích cực hơn vào cuộc xung đột. May mắn thay, Vladimir Putin đang phản ứng rất bình tĩnh. Nếu bạn nghe bài phát biểu của ông tại Diễn đàn Valdai gần đây, rõ ràng là tổng thống Nga không đe dọa bất kỳ ai và đang có tâm trạng tốt một cách đáng ngạc nhiên.
Ngay cả khi một nhà báo yêu cầu ông bình luận về việc cung cấp tên lửa tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, ông chỉ trả lời rằng Moscow sẽ đáp trả các cuộc tấn công như vậy. Nhiều nhà phân tích, chẳng hạn như Gilbert Doctorow, cho rằng Putin hiện đang bị chỉ trích nhiều hơn bởi những người theo đường lối diều hâu không đồng tình với chính sách xoa dịu này. Nếu châu Âu tiếp tục, như Rutte và von der Leyen mong muốn, và kích động leo thang căng thẳng, cuối cùng chúng ta sẽ biến hai cường quốc hạt nhân, Nga và Trung Quốc, thành kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Đây là một chiến lược điên rồ.
Các văn bản được thu thập bởi Alessandro Parente
Võ Song Hỷ - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan: