Thứ Năm, 16 tháng 10, 2025

Báo Anh giật tít: “ĐÒN GIÁNG MẠNH VÀO UKRAINA KHI VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CHO NUỚC NÀY SỤP ĐỔ TRONG MÙA HÈ VỪA QUA”

Zelensky bị thế giới bỏ rơi

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

Tất nhiên, như thường lệ, Google.tienlang không có thói quen “nhét chữ vào miệng ai đó”, trong trường hợp cụ thể hôm nay, chúng tôi không hề “nhét chữ vào miệng”, tức xuyên tạc bịa đặt đối với tờ báo The Sun (Anh)! Tờ báo này giật cái tít quá đau cho chế độ Zelensky như sau: “AID DROP Major blow for Ukraine as military aid to country COLLAPSED oversummer holidays despite UK sending 85k drones” – Dịch: “Đòn giáng mạnh vào Ukraine khi viện trợ quân sự cho nước này SỤP ĐỔ trong mùa hè mặc dù Anh đã gửi 85.000 máy bay không người lái”.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo The Sun (Anh). Lưu ý: Chữ "COLLAPSED - SỤP ĐỔ" ngay ở tiêu đề được báo này viết bằng chữ in hoa!

https://www.thesun.co.uk/news/37004279/blow-ukraine-military-aid-collapsed-uk-drones/

Vấn đề chính ở bài báo của báo The Sun (Anh) là dẫn ra cái Kết luận của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (Đức).

Viện Kinh tế Thế giới Kiel là một viện nghiên cứu kinh tế độc lập, phi lợi nhuận và tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Kiel, Đức. Năm 2017, nó được xếp hạng là một trong 50 think tank có ảnh hưởng nhất thế giới và cũng được xếp hạng trong top 15 thế giới về chính sách kinh tế nói riêng.

Khi chúng ta đã biết tiếng Anh thì xin hãy bỏ qua bài trên báo The Sun (Anh) để vào chính cái Báo cáo của Viện Kinh tế Thế giới Kiel trên Cổng thông tin của Viện này. Báo cáo của Viện Kiel có tựa đề Military aid falls sharply despite new NATO initiative – Dịch: Viện trợ quân sự giảm mạnh bất chấp sáng kiến ​​mới của NATO

Ảnh chụp màn hình tiêu đề Báo cáo của Viện Kiel

https://www.kielinstitut.de/publications/news/ukraine-support-tracker-military-aid-falls-sharply-despite-new-nato-initiative/

Báo cáo này viết:

Viện trợ quân sự cho Ukraine đã giảm mạnh trong tháng 7 và tháng 8 năm 2025, bất chấp việc NATO đã đưa ra sáng kiến ​​Danh sách Yêu cầu Ưu tiên cho Ukraine (PURL). Ngược lại, viện trợ tài chính và nhân đạo vẫn ổn định và chủ yếu được cung cấp bởi các tổ chức EU. Điều này được thể hiện trong bản cập nhật mới nhất của Ukraine Support Tracker, công cụ theo dõi dòng viện trợ quốc tế cho Ukraine tính đến tháng 8 năm 2025.

Phần lớn viện trợ quân sự trong giai đoạn quan sát đến từ sáng kiến ​​PURL mới của NATO. Sáng kiến ​​này đã được thống nhất vào tháng 7 tại cuộc họp giữa Tổng Thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cho phép NATO mua vũ khí "sẵn sàng sử dụng" từ kho dự trữ của Hoa Kỳ dành cho Ukraine, được tài trợ bởi các quốc gia thành viên khác. Tính đến tháng 8, tám quốc gia NATO đã tham gia: Bỉ, Canada, Đan Mạch, Đức, Latvia, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Mặc dù cơ chế mới đã được đưa ra, viện trợ quân sự đã giảm đáng kể trong tháng 7 và tháng 8. Sau khi Hoa Kỳ ngừng công bố các gói viện trợ mới vào đầu năm 2025, các nước châu Âu đã vào cuộc và mở rộng đáng kể hỗ trợ quân sự của họ. Kết quả là, mức phân bổ viện trợ quân sự trung bình hàng tháng trong nửa đầu năm 2025 đã vượt quá mức của giai đoạn 2022–2024—mặc dù không có đóng góp của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đà này đã SỤP ĐỔ vào mùa hè: phân bổ quân sự từ các nước châu Âu đã giảm 57 phần trăm so với tháng 1–6 năm 2025, ngay cả khi đã bao gồm các đóng góp của họ cho sáng kiến ​​PURL của NATO. Do đó, mức trung bình hàng tháng của tất cả các khoản viện trợ quân sự trong giai đoạn này thấp hơn 43 phần trăm so với mức của nửa đầu năm 2025.

Do hỗ trợ quân sự cho Ukraine ngày càng phụ thuộc vào việc mua sắm vũ khí mới – thường mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để triển khai – nên sáng kiến ​​PURL của NATO là một phương tiện quan trọng để cung cấp cho Ukraine vũ khí sẵn sàng sử dụng từ kho dự trữ của Hoa Kỳ”, Christoph Trebesch , người đứng đầu Ukraine Support Tracker kiêm Giám đốc Nghiên cứu tại Viện Kiel, cho biết. “Đồng thời, sự sụt giảm viện trợ quân sự trong tháng 7 và tháng 8 là điều đáng ngạc nhiên. Bất chấp sáng kiến ​​PURL của NATO, châu Âu đang giảm bớt hỗ trợ quân sự tổng thể.”

Việc VIỆN TRỢ QUÂN SỰ CHO CHẾ ĐỘ ZELENSKY SỤP ĐỔ chắc chắn là vấn đề nghiêm trọng nên không chỉ có tờ The Sun (Anh) loan tin mà còn có rất nhiều cơ quan báo chí tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, tiếng Ukraina...Một trong số đó là tờ báo của vùng Baltic là tờ  Postimees (Estonia). Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Postimees (Estonia) phiên bản tiếng Nga với tựa đề Аналитический центр: военная помощьУкраине за последние месяцы иссякла – Dịch: Trung tâm phân tích: Viện trợ quân sự cho Ukraine đã cạn kiệt trong những tháng gần đây

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Postimees (Estonia)

https://rus.postimees.ee/8342356/analiticheskiy-centr-voennaya-pomoshch-ukraine-za-poslednie-mesyacy-issyakla

Bài trên báo Postimees (Estonia) cho biết: Những tuyên bố hùng hồn của phương Tây đều trở nên sáo rỗng. Viện trợ quân sự cho Kyiv giảm mạnh. Mặc dù sáng kiến ​​ mới cho phép các quốc gia thành viên NATO châu Âu mua vũ khí từ Hoa Kỳ cho Kiev đã được khởi động, khối lượng hỗ trợ đã giảm đáng kể trong tháng 7 và tháng 8.

Một báo cáo của Viện Kinh tế Thế giới Kiel, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Đức, cho biết viện trợ quân sự cho Ukraine đã giảm đáng kể trong những tháng gần đây.

Bất chấp thông báo về sáng kiến ​​Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) mới, cho phép các quốc gia thành viên NATO châu Âu mua vũ khí cho Kyiv từ Hoa Kỳ, viện trợ quân sự đã giảm đáng kể vào tháng 7 và tháng 8.

"Việc cắt giảm viện trợ quân sự trong tháng 7 và tháng 8 là điều đáng ngạc nhiên. Bất chấp sáng kiến ​​PURL của NATO, châu Âu vẫn đang cắt giảm hỗ trợ quân sự” - Christoph Trebesch, người đứng đầu bộ phận giám sát và nghiên cứu viện trợ cho Ukraine tại Viện Kiel, cho biết.

Ông Christoph Trebesch - Giám đốc Nghiên cứu Viện Kiel

Ông Christoph Trebesch - Giám đốc Nghiên cứu Viện Kiel vô cùng ngạc nhiên!

Thế nhưng Google.tienlang thì thấy chẳng có gì ngạc nhiên cả.

Từ rất lâu rồi, vào Thứ Năm, 25 tháng 4, 2024, Google.tienlang đã có bài với tiêu đề LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ "TỰ LỰC CÁNH SINH" VẪN NGUYÊN TÍNH THỜI SỰ VỚI TRƯỜNG HỢP UKRAINA

https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/04/loi-day-cua-chu-tich-ho-chi-minh-ve-tu.html

Bài của Google.tienlang viết, xin trích:

Chính quyền Zelensky ngày nay không được sự ủng hộ của nhân dân Ukraina.

Zelensky chỉ biết lạy lục xin xỏ tiền từ Mỹ và phương Tây chứ không quan tâm tới việc vận động nhân dân.

Người Ukraina hiện nay chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để KHÔNG PHẢI RA MẶT TRẬN ĐỂ CHẾT VÌ BẢO VỆ CHẾ ĐỘ THAM NHŨNG ZELENSKY.

Thanh niên Ukraina chấp nhận 50/50 bơi qua sông, vượt qua dòng nước xoáy lạnh giá của con sông Tisa - một nhánh lớn của sông Danube để đến Rumani vì nếu ra mặt trận thì 100% phải chết!

Vài ngày người ta lại vớt được xác chết ở con sông này nhưng những người khác vẫn tiếp tục bơi. Thà rằng bơi, thà rằng chấp nhận đặt cược 50/50 thì vẫn còn hơn ra mặt trận để phải chết 100%!

*****Hết trích*****

Vậy nên, theo Nguyên lý của Cụ Hồ về “Tự lực cánh sinh” thì anh chàng con rối – puppet chỉ biết dài cổ ra “há miệng chờ sung”, trông chờ vài viện trợ nước ngoài thì chế độ Zelensky tất nhiên là phải thua.

Ngoài ra, bạn đọc của Google.tienlang cũng từng biết về tình hình “viện trợ” cho chế độ Kiev qua các bài:

1. Báo Washington Times (HoaKỳ): MỸ CHẲNG NHỮNG CẮT VIỆN TRỢ CHO ZELENSKY MÀ CÒN ĐÒI NỢ BẰNG CÁCH TƯỚC ĐOẠT CÁC DOANH NGHIỆP VÀ HẦM MỎ UKRAINA MÀ HỌ GỌI LÀ “HOÁN ĐỔI NỢ THÀNH VỐN CHỦSỞ HỮU”

https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/09/bao-washington-times-hoa-ky-my-chang.html

2. Tạp chí The Economist (Anh): MỸ THÌ CẮT VIỆN TRỢ, CHÂU ÂU THÌ ĐANG LAO ĐAO,VẬY MÀ ZELENSKY ĐANG ĐÒI SỐ TIỀN KHÔNG THỂ CÓ! CHIẾN TRANH THƯỜNG KẾT THÚC KHI CẠN KIỆT TÀI NGUYÊN CHỨ KHÔNGPHẢI ĐỘT PHÁ TRÊN CHIẾN TRƯỜNG!

https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/09/tap-chi-economist-anh-my-thi-cat-vien.html

Cũng chẳng nên trách người châu Âu khi họ không viện trợ cho Kiev bởi vì khi chính họ đang lao đao, đang ngày càng khốn khó thì sao họ dám vung tiền ra để nuôi báo cô cái anh chàng Zelensky?

Trần Thọ – Cựu Chiến binh QĐND Việt Nam, Cộng tác viên Google.tienlang

Kính mời xem các bài liên quan:

111. ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN CỦA GOOGLE.TIENLANG, ÔNG BABIS CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ LẠI NẮM CHỨC THỦ TƯỚNG CH SÉC, CÓ NGHĨA LÀ SỰ HỖ TRỢ CHO ZELENSKY CHẤM DỨT!

14 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Dư luận Mỹ thừa nhận Nga đạt bước ngoặt quyết định trong Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    10:17 16.10.2025
    https://kevesko.vn/20251016/nga-dat-buoc-ngoat-quyet-dinh-trong-chien-dich-quan-su-dac-biet-tai-ukraina-38966117.html

    Tạp chí Military Watch Magazine (Mỹ) cho rằng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang giành ưu thế đáng kể so với LLVT Ukraina nhờ nâng cao năng lực tác chiến của các máy bay không người lái (UAV) kiểu “Geran”.
    “Các nhà phân tích nhận định khả năng ngày càng tăng của UAV của Nga trong việc phát hiện linh hoạt cả mục tiêu tĩnh và di động trên lãnh thổ Ukraina có thể trở thành sự kiện mang tính bước ngoặt của toàn bộ chiến dịch”, - Bài viết nêu rõ.

    Tác giả lưu ý hiệu suất đã cải thiện của UAV Nga khi được phối hợp cùng các loại vũ khí khác, đã biến chúng trở thành công cụ đặc biệt hiệu quả trong việc tấn công các trung tâm hậu cần của lực lượng Ukraina ở khu vực hậu phương. Bên cạnh đó, chuỗi sản xuất UAV được tổ chức chặt chẽ giúp Nga có lợi thế không chỉ về chất lượng mà cả số lượng, qua đó tăng áp lực lên hệ thống phòng không của Ukraina – Tác giả bài báo giải thích.

    Trước đó, tạp chí The National Interest cũng viết rằng các UAV điều khiển qua cáp quang của Nga đã khiến binh sĩ Ukraina khiếp sợ. Theo các thông tin mà Tạp chí nắm được, bất chấp mọi biện pháp phòng vệ mà LLVT Ukraina áp dụng, tinh thần chiến đấu của quân Ukraina đang bị suy sụp do độ chính xác, khả năng cơ động và tầm hoạt động xa (tới 40–50 km trong điều kiện thuận lợi nhất) của các loại UAV này. Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina, Kirill Budanov* từng gọi các UAV FPV điều khiển bằng cáp quang của Nga là “một vấn đề nghiêm trọng” đối với lực lượng vũ trang Ukraina.

    Trả lờiXóa
  3. Phương Tây tiết lộ nỗi sợ hãi của quân đội Ukraina trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt
    08:04 13.10.2025
    https://kevesko.vn/20251013/phuong-tay-tiet-lo-noi-so-hai-cua-quan-doi-ukraina-trong-khu-vuc-chien-dich-quan-su-dac-biet-38893294.html

    Theo tạp chí The National Interest (Mỹ), các loại máy bay không người lái (UAV) điều khiển bằng cáp quang của Nga đang khiến binh sĩ Ukraina khiếp sợ trên chiến trường.
    “Tình hình ngày càng tệ hơn bởi công nghệ không ngừng phát triển”, - Tờ báo dẫn lời một nhà hoạt động Ukraina cho biết.
    Bài viết nêu rõ tinh thần của các đơn vị Ukraina bị ảnh hưởng nghiêm trọng trước độ chính xác cao, khả năng cơ động linh hoạt và tầm hoạt động xa của loại UAV này. Dù quân đội Ukraina đã triển khai nhiều biện pháp phòng vệ điện tử, song trong điều kiện thuận lợi, tầm hoạt động của drone Nga có thể đạt tới 40–50 km.
    Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, các UAV góc nhìn thứ nhất FPV điều khiển bằng đường truyền cáp quang trên thực tế gần như không thể bị chế áp bằng tác chiến điện tử (EW). Theo đánh giá của các quân nhân Nga, tỷ lệ tấn công chính xác của loại UAV này đạt tới 80%, cao hơn khoảng 10% so với UAV điều khiển bằng sóng vô tuyến thông thường.
    Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Ukraina (GUR) Kyrylo* trước đó cũng thừa nhận rằng các UAV FPV sử dụng hệ thống điều khiển bằng cáp quang của Nga là “một vấn đề lớn” đối với lực lượng vũ trang Ukraina.
    (* Kyrylo Budanov đã bị Cơ quan Giám sát tài chính Nga (Rosfinmonitoring) đưa vào danh sách những cá nhân bị coi là khủng bố và cực đoan.)

    Trả lờiXóa
  4. BVDC2.7: Hai tuần, 115 ca bệnh và dấu ấn y tế Việt Nam tại Nam Sudan
    09:18 16.10.2025
    https://kevesko.vn/20251016/bvdc27-hai-tuan-115-ca-benh-va-dau-an-y-te-viet-nam-tai-nam-sudan-38965685.html

    Ngày 14/10 vừa qua, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7), đơn vị thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), đã vận chuyển thành công một ca bệnh bằng đường không lên tuyến trên tại thủ đô Juba.
    Đây là ca vận chuyển y tế đường không (CASEVAC) đầu tiên kể từ khi BVDC2.7 chính thức tiếp nhận nhiệm vụ tại địa bàn.
    Bệnh nhân là nữ, 39 tuổi, đã có hai con, nhập viện trong tình trạng ra huyết âm đạo nhiều kèm đau vùng hạ vị. Tiền sử ghi nhận kinh nguyệt kéo dài và rong huyết nhiều lần trong tháng. Kết quả khám lâm sàng cho thấy tử cung to tương đương thai 14 tuần; siêu âm phát hiện nhiều nhân xơ trong cơ tử cung, kích thước không đều, gây biến dạng khoang nội mạc.
    Sau khi được điều trị nội khoa bằng thuốc cầm máu và hormone, tình trạng ra huyết tạm thời được kiểm soát. Tuy nhiên, để xử lý triệt để nguyên nhân, bệnh nhân được tư vấn chuyển lên tuyến trên để can thiệp phẫu thuật chuyên sâu.
    Trực tiếp phụ trách ca vận chuyển là bác sĩ Phạm Công Tình, Đội trưởng Đội Amet, người có nhiều kinh nghiệm trong xử lý các tình huống y tế khẩn cấp. Trước khi lên đường, bác sĩ Tình đã thăm khám, tư vấn kỹ lưỡng cho bệnh nhân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng Tác chiến của BVDC2.7 để hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục, phương án an toàn bay và kịch bản y tế ứng phó trên không.
    Trong suốt quá trình di chuyển, tình trạng bệnh nhân được kiểm soát ổn định về sức khỏe và tinh thần.
    Ca vận chuyển kết thúc an toàn khi bệnh nhân được bàn giao đầy đủ cho Bệnh viện cấp 2+ Ấn Độ tại Juba, đảm bảo đúng quy trình chuyên môn và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Liên hợp quốc.
    Trước đó, BVDC2.7 đã phẫu thuật thành công một ca cấp cứu viêm ruột thừa cho bệnh nhân là binh sĩ thuộc Đơn vị Bộ binh Ghana, nhập viện lúc 21h giờ địa phương ngày 3/10, trong tình trạng đau dữ dội vùng hố chậu phải, kéo dài từ sáng cùng ngày.
    Sau khi thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, kíp trực phòng Cấp cứu (ER) đã báo cáo Ban Giám đốc BVDC2.7 về tình trạng nghi ngờ viêm ruột thừa cấp. Kết quả hội chẩn khẩn cấp xác định bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp dọa vỡ, một tình huống nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.
    Ban Giám đốc bệnh viện ngay lập tức kích hoạt quy trình chuyên môn theo tiêu chuẩn Liên hợp quốc, xin ý kiến chỉ đạo từ Chỉ huy y tế Phái bộ UNMISS và quyết định tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm.
    Sau gần 1 giờ làm việc khẩn trương và chính xác, ca mổ thành công, bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức tích cực (ICU) lúc 0h10 giờ địa phương, trong tình trạng tỉnh táo, phản ứng tốt và đang hồi phục.
    Chỉ sau hơn hai tuần chính thức tiếp nhận địa bàn, BVDC2.7 đã khám và điều trị cho 115 ca bệnh, trong đó có hai ca phẫu thuật và một ca vận chuyển y tế đường không. Con số này phản ánh năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp và tinh thần sẵn sàng cao của tập thể bệnh viện.
    Trong điều kiện cơ sở vật chất hạn chế, khí hậu khắc nghiệt và đặc thù nhiệm vụ tại khu vực xung đột tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc triển khai thành công ca CASEVAC đầu tiên đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của BVDC2.7, cả về trình độ chuyên môn lẫn năng lực tác nghiệp quốc tế.
    Ca vận chuyển y tế này không chỉ thể hiện bản lĩnh và khả năng thích ứng nhanh của đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, mà còn khẳng định uy tín, vị thế và hình ảnh của Việt Nam trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

    Trả lờiXóa
  5. Chủ tịch EC Ursula von der Leyen có thể lần đầu thách thức chính quyền Trump
    11:15 16.10.2025
    https://kevesko.vn/20251016/chu-tich-ec-ursula-von-der-leyen-co-the-lan-dau-thach-thuc-chinh-quyen-trump--38966619.html

    Cổng thông tin điện tử Euractiv dẫn các nguồn tin cho biết, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có thể lần đầu tiên từ chối yêu cầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ thỏa thuận của Liên Hợp Quốc về cắt giảm khí thải nhà kính từ ngành hàng hải toàn cầu.
    “Trong tuần này, tại London, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có thể, lần đầu tiên, nói ‘không’ với chính quyền Trump nhiệm kỳ hai ở Washington bằng cách ủng hộ thỏa thuận của Liên Hợp Quốc về việc cắt giảm phát thải khí nhà kính từ ngành vận tải biển toàn cầu”,- Bài báo viết.

    Theo các thông tin trong Ủy ban châu Âu (EC), bà von der Leyen đã tự mình đưa ra lập trường cứng rắn về vấn đề này, cho thấy sẵn sàng chấp nhận rủi ro chính trị. Đây là điều hiếm thấy trong quan hệ giữa EU và Mỹ.
    Bài viết nhấn mạnh: “Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây có thể là trường hợp đầu tiên bà von der Leyen công khai thách thức chính quyền Trump nhiệm kỳ hai, sau một loạt nhượng bộ trước đó, bao gồm thỏa thuận thương mại gần đây, theo đó EU đã chấp nhận mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ”.

    Trả lờiXóa
  6. Hungary dọa phủ quyết kế hoạch EU dùng tài sản Nga nếu bị trả đũa
    06:43 16.10.2025
    https://kevesko.vn/20251016/hungary-doa-phu-quyet-ke-hoach-eu-dung-tai-san-nga-neu-bi-tra-dua-38964686.html

    Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định nước này sẽ không ủng hộ kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) dùng nguồn thu từ tài sản Nga bị phong tỏa, nếu Moskva có các biện pháp đáp trả ảnh hưởng đến doanh nghiệp Hungary đang hoạt động tại Nga. Hiện nay Moskva và Budapest đang tiến hành các cuộc tham vấn về vấn đề này.
    “Chúng tôi đang tham vấn với phía Nga về vấn đề các tài sản bị phong tỏa. Tôi muốn làm rõ điều đó. Bởi vì rõ ràng, nếu số tiền của Nga bị tịch thu, điều này tự thân đã tạo ra hàng loạt vấn đề pháp lý và chắc chắn Nga sẽ có các biện pháp đáp trả. Và tôi muốn biết chính xác các biện pháp trả đũa của Nga là như thế nào”, - Thủ tướng Orbán nói trong cuộc phỏng vấn với trang tin điện tử Mandiner.
    Nhà lãnh đạo Hungary cho biết ông đang tìm hiểu liệu Nga có dự định tịch thu hoặc phong tỏa tài sản của các doanh nghiệp Hungary hoạt động tại Nga hay không, hoặc liệu sẽ có các biện pháp trừng phạt đối ứng nào khác nếu Budapest tại hội nghị thượng đỉnh EU bỏ phiếu ủng hộ việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản Nga bị phong tỏa.
    “Nếu các biện pháp đáp trả của Nga ảnh hưởng đến doanh nghiệp Hungary chỉ vì chúng tôi ủng hộ việc EU sử dụng tài sản Nga bị đóng băng, thì dĩ nhiên, tôi sẽ không ủng hộ kế hoạch đó. Bởi điều đó đồng nghĩa với việc Hungary sẽ phải gánh chịu thiệt hại”, - Ông Orbán nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  7. Tổng thống Mỹ Trump: Nga lẽ ra phải thắng ở Ukraina chỉ trong một tuần
    07:40 16.10.2025
    https://kevesko.vn/20251016/tong-thong-my-trump-nga-le-ra-phai-thang-o-ukraina-chi-trong-mot-tuan-38964862.html

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông từng nghĩ rằng Nga sẽ giành chiến thắng ở Ukraina ngay trong tuần đầu tiên của chiến dịch quân sự, nhưng việc cuộc xung đột kéo dài dường như “không làm đẹp thêm hình ảnh của quân đội Nga.”
    “Ông (Tổng thống Nga Vladimir Putin) lẽ ra phải thắng cuộc chiến này trong vòng một tuần. Thế mà giờ đây cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư. Điều này không mấy làm đẹp hình ảnh cho cái gọi là ‘cỗ máy quân sự’ của ông ta”, – Ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.
    Theo lời ông Trump, một thoả thuận về Ukraina đã “gần như sẵn sàng” cách đây vài tháng.
    Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump từng viết trên mạng xã hội Truth Social do chính ông sở hữu rằng Nga đang tiến hành chiến dịch ở Ukraina “một cách vô nghĩa” và gọi Liên bang Nga là “con hổ giấy.” Tuy nhiên, sau đó ông tuyên bố sẽ không dùng lại cụm từ này.
    Phản ứng trước phát ngôn đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong phiên thảo luận của Câu lạc bộ quốc tế “Valdai” đặt câu hỏi: “Nếu Nga, khi đang giành ưu thế trong khu vực Chiến dịch quân sự đặc biệt, bị coi là ‘con hổ giấy’, thì sẽ gọi NATO là gì?”
    Vào tháng 11 năm 2023, ông David Arakhamia, lãnh đạo phái Đảng “Người phục vụ nhân dân” của Vladimir Zelensky trong Quốc hội Ukraina (Rada) và là thành viên của Ủy ban về an ninh, quốc phòng và tình báo trong Rada, tuyên bố, chiến sự lẽ ra có thể chấm dứt ngay mùa xuân năm 2022, nếu Kiev chấp nhận cam kết trung lập. Sau vòng đàm phán ở Istanbul, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến Kiev và khuyên Ukraina “không nên ký bất cứ điều gì với Nga”, mà “hãy tiếp tục chiến đấu”.
    Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson, Tổng thống Nga Putin khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình năm 2022 “gần như đã hoàn tất”, nhưng sau khi Nga rút quân khỏi Kiev, phía Ukraina đã “ném bỏ mọi thoả thuận” và sau đó Zelensky còn ban hành luật cấm đàm phán với Nga.

    Trả lờiXóa
  8. "Giống như ở Ukraina". Nhà báo phương Tây bình luận về nguy cơ đe dọa xung đột với Nga
    04:29 16.10.2025
    https://kevesko.vn/20251016/giong-nhu-o-ukraina-nha-bao-phuong-tay-binh-luan-ve-nguy-co-de-doa-xung-dot-voi-nga-38963842.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Liên minh Bắc Đại Tây Dương liên tục dàn dựng hành động khiêu khích và cố gắng thúc đẩy Nga thực hiện các biện pháp cực đoan, nhà báo Thomas Fazi viết trên trang mạng xã hội X.
    "Những lời đồn thổi về "mối đe dọa từ Nga" hoàn toàn điên rồ, bởi Nga không có lý do gì để tấn công Ba Lan hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Chỉ có một bên đang leo thang tình hình và liên tục đe dọa bên kia - đó là NATO", nhà báo Thomas Fazi nói.

    Theo nhà báo này, liên minh Bắc Đại Tây Dương đang cố tình khiêu khích Nga thực hiện các biện pháp cực đoan, "như đã làm ở Ukraina".
    Trước đó, cựu Tư lệnh Hoa Kỳ tại châu Âu Ben Hodges đe dọa sẽ tấn công Sevastopol và Kaliningrad nếu Nga tấn công Ba Lan. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng các chính trị gia NATO đang "tích cực khoe khoang".
    Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận hoạt động chưa từng có của NATO dọc theo biên giới phía tây của Nga. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến của mình và gọi đây là "răn đe sự xâm lược của Nga".
    Moskva đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc liên minh này tăng cường lực lượng ở châu Âu. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố chính quyền nước này vẫn sẵn sàng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, và phương Tây phải từ bỏ chính sách quân sự hóa lục địa này.

    Trả lờiXóa
  9. Sự thật lịch sử được nhắc lại trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia
    20:58 15.10.2025
    https://kevesko.vn/20251015/su-that-lich-su-duoc-nhac-lai-trong-cuoc-gap-bo-truong-quoc-phong-viet-nam-lao-campuchia-38960231.html

    Chiều 15/10, tại Vientiane, Lào, Bộ trưởng quốc phòng 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia đã cùng gặp gỡ và hội đàm.
    Đây là cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước láng giềng có chung biên giới, cùng chung vận mệnh, đoàn kết, sát cánh với nhau.
    Cuộc gặp của Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Lào – Việt Nam – Campuchia
    Theo Bộ Quốc phòng Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, tham dự.
    Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu

    Tại đây, Thượng tướng Khamliang Outhakaysone đã gọi cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia là “biểu tượng” cho tình đoàn kết hữu nghị Lào – Việt Nam – Campuchia.
    “Lào – Việt Nam – Campuchia là ba nước có chung biên giới, cùng chung vận mệnh, nhân dân ba nước có truyền thống giúp đỡ lẫn nhau, kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung”, Bộ trưởng Quốc phòng Lào nêu rõ.
    Tướng Khamliang Outhakaysone khẳng định, dù trong điều kiện, hoàn cảnh, không gian, thời gian nào, ba nước cũng không thể tách rời nhau.
    Do đó, Quân đội ba nước phải là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, giữ gìn, bảo vệ và phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết quý báu giữa ba nước.
    Đại tướng Seiha đánh giá cao sự hợp tác giữa Quân đội 3 nước trên cơ sở tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực biên giới cũng như đóng góp vào việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.
    Con trai tướng Tea Banh cũng tái khẳng định cam kết vững chắc trong việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp mang lại lợi ích chung cho nhân dân ba nước.
    Bảo vệ lẫn nhau
    Về phần mình, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ, Việt Nam – Lào – Campuchia là làng giềng gần gũi. Các yếu tố lịch sử, tự nhiên đã tạo thành thế liên kết chặt chẽ, vững chắc làm cho ba nước có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cùng tồn tại, phát triển và bảo vệ lẫn nhau.
    Ông nhắc lại sự thật lịch sử, ba nước từng cùng chung sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong sự nghiệp đấu tranh chống thực dân, đế quốc, giành độc lập cho dân tộc mỗi nước trước đây.
    Người đứng đầu Bộ Quốc phòng khẳng định, đoàn kết là truyền thống dân tộc quý báu của cả 3 dân tộc. Thực tiễn đã chứng minh, việc tăng cường đoàn kết, gắn bó giữa 3 nước, 3 Quân đội là một tất yếu khách quan, là quy luật sống còn và là nhân tố quan trọng hàng đầu trong bảo đảm hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước.
    “Việt Nam luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng tăng cường, củng cố mối quan hệ tin cậy, gắn bó với Campuchia và Lào”, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
    Tại cuộc gặp 3 bên này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng các nước đánh giá, trong một thế giới và khu vực đầy biến động, cả ba nước đều giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.
    Hợp tác giữa ba nước được chú trọng thúc đẩy. Đặc biệt, hợp tác quốc phòng – an ninh luôn là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ giữa ba nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Bộ Quốc phòng ba nước đã phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao 3 nước.
      Nổi bật là kịp thời trao đổi thông tin tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao ba nước về quân sự, quốc phòng và những vấn đề chiến lược có tác động đến quốc phòng an ninh mỗi nước, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng bảo vệ biên giới đã góp phần gìn giữ đường biên giới hòa bình, ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân và Quân đội 3 nước, nhất là các thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của giữ gìn và phát huy quan hệ đoàn kết ba nước được coi trọng.
      Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước đã nhất trí các nội dung hợp tác thiết thực giữa ba nước thời gian tới.
      Thứ nhất, tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa ba nước, ba Quân đội, kiên định lập trường không cho bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để phương hại đến lợi ích của nước kia.
      Các bên tiếp tục duy trì cuộc gặp thường niên và các cuộc tiếp xúc giữa ba Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Quân đội 3 nước, đồng thời, tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao ba nước về quân sự, quốc phòng.
      Thứ hai, tiếp tục tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình hợp tác, phát triển bền vững, thường xuyên chia sẻ thông tin, tình hình, kịp thời phát hiện và phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở.
      Thứ ba, tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp giữa Quân đội 3 nước trong ứng phó các thách thức, an ninh phi truyền thống, thông qua chia sẻ kinh nghiệm, tổ chức các cuộc diễn tập như phòng chống dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới.
      Thứ tư, coi trọng hơn nữa việc tuyên truyền, giáo dục cho Quân đội và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về chân lý lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của đoàn kết 3 nước đối với vận mệnh mỗi nước.
      Thứ năm, tiếp tục phối hợp lập trường chung tại các diễn đàn, cơ chế đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như ADMM, ADMM+, duy trì sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN đối với các vấn đề quốc tế.
      Chiều nay, theo báo QĐND, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Khamliang Outhakaysone đã cùng nhau dự lễ khai trương dịch vụ logistics tại Lào của tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).
      Theo giới thiệu, Star Telecom là liên doanh giữa Viettel và Lao Asia Telecom, hiện là nhà mạng viễn thông lớn nhất tại Lào với thương hiệu Unitel.
      Nhằm mở rộng không gian tăng trưởng, Star Telecom nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực mới, trong đó có lĩnh vực logistics. Đây là lĩnh vực Viettel đã có nhiều kinh nghiệm triển khai thành công tại Việt Nam.
      Qua quá trình kinh doanh, Viettel nhận thấy thị trường logistics tại Lào với quy mô gần 800 triệu USD vẫn còn nhiều tiềm năng tăng trưởng.
      Trên cơ sở đó, Viettel chính thức triển khai dịch vụ logistics tại Lào với thương hiệu Unitel Logistics, bao gồm dịch vụ chuyển phát, dịch vụ vận tải nội địa, xuyên biên giới, dịch vụ kho vận, cửa khẩu thông minh và các dịch vụ gia tăng khác.

      Xóa
  10. Hai cụ rận xĩ bị á khẩu:
    ===
    Nặc danhlúc 08:18 16 tháng 10, 2025
    Haha !!!!!!!!!!!!!

    Nặc danhlúc 11:01 16 tháng 10, 2025
    oi
    ===
    Co gì thì nói ra bằng tiếng Việt đi!
    Tại sao phải ấp úng, e thẹn như gái mới về nhà chồng thế?

    Trả lờiXóa
  11. Đề nghị Quản trị viên trực ca quét rác, dọn dẹp ý kiến của Hagatha Bento Mendonça Pereiralúc 11:01 16 tháng 10, 2025

    Trả lờiXóa