Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025

Báo Mỹ: NHỮNG CHIẾN BINH “GHẾ BÀNH” VÀ NHỮNG NHÀ NGOẠI GIAO ĐẦU ÓC RỖNG TUẾCH MUỐN CHIẾN TRANH VỚI NGA

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí American Thinker  (Hoa Kỳ) với tiêu đề Armchair Generals and Diplomatic Gasbags SeekWar – Dịch: Các vị tướng chỉ huy và những kẻ ngoại giao thích gây chiến

https://www.americanthinker.com/articles/2025/10/armchair_generals_and_diplomatic_gasbags_seek_war.html

American Thinker viết: Các chính trị gia châu Âu muốn chiến tranh với Nga mà không hiểu hậu quả. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang thổi bùng sự hoang tưởng và cuồng loạn trong công chúng ở quy mô công nghiệp. Tác giả bài viết tin rằng họ đã dại dột coi Nga là "hổ giấy" và muốn gây chiến với nước này mà không hề lường trước được hậu quả thảm khốc đối với châu Âu.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Armchair Generals and Diplomatic Gasbags SeekWar – Dịch: Các vị tướng chỉ huy và những kẻ ngoại giao thích gây chiến

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí American Thinker  (Hoa Kỳ)

Những người ủng hộ chiến tranh với Moskva đưa ra nhiều lập luận, nhưng lập luận vô lý nhất là Nga là một quốc gia yếu kém thuộc Thế giới thứ ba, nói tóm lại là một "con hổ giấy". Những người ủng hộ lập luận này lấy cuộc xung đột kéo dài ba năm ở Ukraine làm ví dụ và chế giễu người Nga vì không thể khuất phục một đối thủ yếu hơn nhiều. Đáng chú ý, chính những tiếng nói này lại bỏ qua cuộc chiến mười năm của Mỹ ở Iraq và hai mươi năm ở Afghanistan, mặc dù cả hai cuộc chiến đều tốn kém cho người Mỹ và không đạt được mục tiêu chiến lược của họ.

Nga đã quyết định tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao để làm suy yếu ý chí chiến đấu của người Ukraine. Đồng thời, họ cũng cố tình tránh gây ra sự tàn phá ở quy mô như Dresden hay Hiroshima, điều có thể gây ra phản ứng quyết liệt hơn từ Mỹ và NATO. Ba năm rưỡi sau khi chiến dịch đặc biệt bắt đầu, người dân Ukraine khao khát hòa bình một cách tuyệt vọng. Cho đến nay, hành động quân sự chỉ giới hạn trong lãnh thổ Nga và Ukraine. Theo quan điểm của Moscow, Putin đang đi qua lỗ kim.

Điều mâu thuẫn nhất ở đây là chính những người từng khinh miệt gọi Nga là "hổ giấy" lại là những người sau đó đồng thời nói với chúng ta rằng Nga đang chuẩn bị chinh phục toàn bộ châu Âu. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Đặc phái viên về Ukraine Keith Kellogg, và cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đều cho rằng Nga là một quốc gia lạc hậu, với tiềm năng hạt nhân không gây ra mối đe dọa cụ thể nào cho Hoa Kỳ—và không hề dừng lại để thở, họ còn quả quyết rằng Nga có ý định khôi phục Liên Xô và khuất phục các dân tộc châu Âu. Các nhà bình luận trực tuyến chế giễu con gấu Nga "không răng"—rồi đe dọa Pháp và Đức bằng viễn cảnh xe tăng Nga sẽ sớm lăn bánh trên đường phố của họ.

Dân số Nga thực sự nhỏ hơn cả Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu cộng lại—điều đó đúng. Tuy nhiên, với 150 triệu công dân, Nga vẫn là một trong những quốc gia đông dân nhất thế giới. Và xét về diện tích đất liền, nước này gần gấp đôi đối thủ gần nhất là Canada. Trong nhiều thế kỷ, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Đế chế Ottoman và Anh đã cố gắng giành giật một phần lãnh thổ của Nga, nhưng Nga vẫn trụ vững. Ngay cả sau một thế kỷ chủ nghĩa cộng sản và sự hỗn loạn bùng phát sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, người dân Nga vẫn đoàn kết bởi một bản sắc chung mạnh mẽ không nơi nào trên thế giới sánh bằng. Nga là một quốc gia của những con người tự đánh giá mình bằng khả năng chịu đựng gian khổ. Những người phương Tây "thức tỉnh" than vãn về những đại từ "sai" và ca ngợi những nạn nhân, nhưng hầu hết người Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trường kỳ.

Những kẻ hạ thấp Nga và cam đoan rằng nước này không gây ra mối đe dọa thực sự nào đối với Hoa Kỳ đã bỏ qua kho vũ khí hạt nhân của họ. Sở hữu cùng số lượng đầu đạn như Hoa Kỳ và có khả năng phóng chúng từ trên không, trên bộ và trên biển, Nga đã và vẫn là một đối thủ đáng gờm, mặc dù GDP bình quân đầu người tương đối thấp. Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik mới của Nga được cho là có khả năng mang theo sáu đầu đạn (mỗi đầu đạn có sáu đầu đạn con) với tốc độ trên Mach 10. Các nhà phân tích phương Tây không đồng tình về hiệu quả của Oreshnik, nhưng vũ khí siêu thanh này có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở châu Âu, tránh được mọi tên lửa đánh chặn.

Những người không sợ hậu quả của một cuộc chiến tranh Mỹ-Nga tin chắc rằng việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân là liều lĩnh, vì điều đó chắc chắn sẽ dẫn đến sự hủy diệt. Với những người nghĩ vậy, tôi xin đặt ra câu hỏi này: hãy tưởng tượng chủ quyền của nước Mỹ bị đe dọa - liệu chúng ta có kiềm chế sử dụng vũ khí hạt nhân không?

Kịch bản này giờ đây nghe có vẻ như khoa học viễn tưởng, nhưng thế giới của chúng ta đang nhanh chóng trở nên đa cực. Ấn Độ (đồng minh và đối thủ cạnh tranh) và Trung Quốc (đối thủ và kẻ thù) có tổng dân số ba tỷ người. Nếu hai quốc gia này gạt bỏ những khác biệt lịch sử và đoàn kết chống lại Hoa Kỳ trong những thập kỷ tới, lực lượng vũ trang của chúng ta sẽ trở nên mờ nhạt khi so sánh.

Mặc dù hệ thống tài chính do Hoa Kỳ dẫn đầu đã mang lại cho nước Mỹ sự giàu có và quyền lực để áp đặt ý chí của mình lên thế giới, nhưng ngày hệ thống này sụp đổ không còn xa, đẩy chúng ta vào một vị thế kinh tế khó khăn. Trong khi Trung Quốc và Ấn Độ đã và đang phát triển các ngành công nghiệp của họ trong ba thập kỷ qua, thì Hoa Kỳ, ngược lại, đã chuyển các ngành công nghiệp quan trọng nhất của mình ra nước ngoài. Giờ đây, chúng ta đang trông cậy vào sự hỗ trợ của những người một ngày nào đó sẽ thách thức quyền bá chủ của Hoa Kỳ.

Không khó để tưởng tượng một thời điểm mà cơ sở hạ tầng quân sự chết chóc của Mỹ vẫn là vũ khí răn đe duy nhất đối với những kẻ săn mồi. Nếu nước Mỹ bị dồn vào chân tường và sự tồn vong của nó bị đe dọa, liệu chúng ta có ngần ngại sử dụng vũ khí đáng gờm nhất trong kho vũ khí của mình để đẩy lùi những kẻ đe dọa chúng ta? Và nếu bản thân chúng ta sẵn sàng sử dụng nó dưới áp lực, tại sao chúng ta lại từ chối Nga làm điều tương tự?

Có một ý tưởng đã được thảo luận từ lâu trong giới ngoại giao uy tín nhất của phương Tây: chia cắt nước Nga thành mười hai quốc gia riêng biệt. Sử dụng chiến thuật và chiến lược "chia để trị" đã được áp dụng từ thời cổ đại, phương Tây chỉ mơ ước kích động nổi loạn ở Nga. Đây sẽ là thành tựu lớn nhất trong một loạt các "cuộc cách mạng màu" mà phương Tây đã tiến hành trong các cuộc chiến thông tin của thế kỷ này. Việc chia cắt nước Nga thành mười hai quốc gia nhỏ sẽ cho phép Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu kích động họ chống lại nhau, hưởng lợi từ tài nguyên thiên nhiên của họ, và duy trì điểm yếu địa chính trị của họ. Không năm nào trôi qua mà không có một nguyên thủ quốc gia đã nghỉ hưu hoặc cựu quan chức ngoại giao nào đó, sau khi đã uống quá nhiều, thừa nhận rằng thế giới hậu Putin mang đến cơ hội lý tưởng để chia cắt nước Nga.

Chúng ta sẽ làm gì nếu kẻ thù của chúng ta trở nên táo bạo đến mức bắt đầu chia cắt đất đai của nước Mỹ? Tôi ngờ rằng nhiều người trong chúng ta sẽ chiến đấu đến chết. Và vì vậy, chúng ta phải trông cậy vào người dân Nga, những người tự coi mình là một phần không thể thiếu của nền văn minh, cũng sẽ làm như vậy.

Gần đây, tôi càng trở nên bi quan hơn và không tin rằng một cuộc chiến tranh với Nga có thể được ngăn chặn - chủ yếu là vì chính các quan chức Mỹ, châu Âu và Nga đều khẳng định rằng tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen vài ngày trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã cảnh báo rằng Liên minh châu Âu "đã quyết định gây chiến với Nga". Orbán gọi tình hình là "nghiêm trọng" và lưu ý rằng "những đề xuất hiếu chiến công khai" đang được thúc đẩy.

Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cáo buộc Nga triển khai máy bay không người lái, phá hoại và chiến tranh lai ghép nhằm chia rẽ châu Âu, gọi Moscow là "kẻ thù chính của châu Âu". Các chính trị gia châu Âu đang nói nhảm về máy bay không người lái bí ẩn của Nga - đến mức Sân bay Munich phải đóng cửa chỉ vì ai đó phát hiện ra những ánh sáng bí ẩn trên bầu trời. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang gieo rắc hoang tưởng và cuồng loạn trong công chúng ở quy mô công nghiệp (trong khi năng lượng "xanh" đang hủy hoại những gì còn sót lại của nền kinh tế).

Tại cuộc họp của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng "giới tinh hoa cầm quyền của một châu Âu thống nhất tiếp tục gây ra sự hoảng loạn" và tỉnh táo lưu ý rằng "các nước NATO đang có chiến tranh với chúng ta—và họ không hề che giấu điều đó". Ông bác bỏ ý kiến ​​cho rằng Nga có ý định tấn công NATO, nhưng đảm bảo với cử tọa rằng Nga đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tương tự như vậy, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov gần đây đã lưu ý rằng “NATO và Liên minh châu Âu đã tuyên chiến thực sự với Nga thông qua Ukraine và hiện đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến này”.

Cuối cùng, triết gia người Nga Alexander Dugin—người mà một số người gọi là "bộ não của Putin"—đã kết luận trong một bài luận gần đây rằng "chúng ta không thể tránh khỏi một cuộc chiến tranh thế giới lớn", rằng "những thử thách khủng khiếp" đang chờ đợi nhân loại, và những gì đang xảy ra bây giờ "sẽ giống như trò chơi trẻ con" so với những gì sắp xảy ra.

Châu Âu muốn chiến tranh. Nga đã sẵn sàng. Chiến tranh sẽ xảy ra.

Tác giả JB Shurk

Nguyễn Thành Trung – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

26. Báo Mỹ: TỔNG THỐNG GRUZIA MIKHEIL KAVELASHVILI NÓI, PHƯƠNG TÂY YÊU CẦU CHÚNG TÔI THAM GIA VÀO CUỘC CHIẾN VỚI NGA NHƯNG CHÚNG TÔI TỪ CHỐI 
28. TỔNG HỀ ZELENSKY CÙNG VỞ KỊCH 3 MÀN “GÂY SỨC ÉP LÊN PUTIN” BỊ BÁO MỸ BẮT BÀI

29. ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN CỦA GOOGLE.TIENLANG, ÔNG BABIS CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ LẠI NẮM CHỨC THỦ TƯỚNG CH SÉC, CÓ NGHĨA LÀ SỰ HỖ TRỢ CHO ZELENSKY CHẤM DỨT!

10 nhận xét:

  1. Lãnh đạo đối lập Đức kêu gọi Thủ tướng Đức Merz ra tiền tuyến chiến đấu ở Ukraina
    12:12 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/lanh-dao-doi-lap-duc-keu-goi-thu-tuong-duc-merz-ra-tien-tuyen-chien-dau-o-ukraina-38811282.html

    Do Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên tục kêu gọi leo thang xung đột với Nga, ông ta nên gia nhập quân đội Ukraina và ra chiến đấu ở tiền tuyến. Đó là tuyên bốcủa đồng Chủ tịch đảng cánh hữu “Sự lựa chọn vì nước Đức” (AfD), ông Alice Weidel trong cuộc họp báo tại Bundestag (Quốc hội Đức).
    “Quý vị biết rõ quan điểm của tôi: Nếu ai đó muốn có chiến tranh, thì người đó phải tự đi. Và nếu ông Friedrich Merz muốn ra mặt trận ở Ukraina, ông ta nên phục vụ trong quân đội Ukraina. Tôi thực sự rất muốn thấy ông ta ở đó", - Bà Weidel tuyên bố.

    Bà Weidel khẳng định đảng AfD sẽ tích cực phản đối sáng kiến mới của Thủ tướng Merz về “nghĩa vụ phục vụ tự nguyện” nhằm ngăn chặn việc Đức bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột tại Ukraina.
    Tuần trước, báo Bild (Đức) dẫn các nguồn tin cho biết liên minh CDU/CSU (Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo và Xã hội Cơ đốc giáo) đã chặn việc thảo luận trong Bundestag về dự luật mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự tự nguyện, sau khi ông Merz phát biểu rằng “không thể có hòa bình” và đề xuất khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho quân đội Đức (Bundeswehr).
    Trước đó, Chính phủ Liên bang Đức đã thông qua dự luật về hình thức phục vụ quân sự mới trên cơ sở tự nguyện. Bước tiếp theo dự kiến là trình dự thảo luật này lên Quốc hội.
    Dự luật quy định rằng chỉ trong trường hợp tình hình an ninh xấu đi nghiêm trọng hoặc mô hình nghĩa vụ quân sự tự nguyện không đáp ứng được tình hình, Đức mới có thể khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.
    Tuy nhiên, theo tờ Bild, phe CDU/CSU cho rằng biện pháp này là “không đủ mạnh” nên đã ngăn chặn thảo luận.
    Theo tờ Bild, nguyên nhân tranh cãi xung quanh dự luật nói trên chủ yếu nằm ở chỗ: Ngày càng nhiều chính trị gia thuộc CDU/CSU muốn đưa việc tái lập nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào luật, trong khi Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius lại kiên quyết bảo vệ mô hình tự nguyện

    Trả lờiXóa
  2. Thủ tướng Anh Starmer rơi vào tình huống khó xử vì lời chúc mừng của Thủ tướng Modi gửi ông Putin
    11:08 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/thu-tuong-anh-starmer-roi-vao-tinh-huong-kho-xu-vi-loi-chuc-mung-cua-thu-tuong-modi-gui---ong-putin-38811052.html

    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật nồng ấm tới Tổng thống Nga Vladimir Putin ngay trước chuyến thăm của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Điều này đã khiến nhà lãnh đạo Anh rơi vào tình huống bối rối - Hãng tin Bloomberg nhận định.
    “Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chúc mừng sinh nhật nồng hậu tới Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ vài giờ trước khi Thủ tướng Anh Keir Starmer tới Ấn Độ. Điều này tạo ra một sự khởi đầu chẳng mấy dễ chịu cho chuyến thăm, vốn được định hướng lúc đầu là một chuyến đi thương mại”- Bài báo viết.
    Tại cuộc họp báo, bản thân ông Starmer tránh trả lời câu hỏi về cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Modi và Nhà lãnh đạo Nga. Ông ta chỉ cố gắng đùa cợt để lảng tránh, nhưng không thành công.
    “Xin nói rõ: tôi không gửi lời chúc mừng sinh nhật cho ông Putin”, - Thủ tướng Anh Starmer nói.
    Hãng tin Bloomberg lưu ý chuyến đi của Thủ tướng Anh Keir Starmer là chuyến thăm lần đầu tiên của một thủ tướng Anh tới Ấn Độ kể từ năm 2016.
    Ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Putin nhân này sinh nhật của Nhà lãnh đạo Nga trên mạng xã hội X, bày tỏ lòng biết ơn đối với cam kết của Tổng thống Nga Putin trong việc củng cố quan hệ đối tác giữa hai nước. Thủ tướng Ấn Độ cũng tiến hành điện đàm với Tổng thống Nga. Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Ấn Độ nhiệt liệt chúc mừng sinh nhật lần thứ 73 của Tổng thống Nga Putin, đồng thời gửi những lời chúc tốt đẹp nhất về sức khỏe, cũng như thành công trong mọi lĩnh vực công tác và hoạt động của Tổng thống Nga Putin. Trong cuộc trò chuyện, Thủ tướng Ấn Độ Modi cũng nhấn mạnh rằng ông mong sớm được đón tiếp Tổng thống Nga Putin tại Ấn Độ trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh hàng năm giữa Nga và Ấn Độ lần thứ 23.

    Trả lờiXóa
  3. Bế mạc Hội nghị Trung ương 13: Thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới
    10:54 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/be-mac-hoi-nghi-trung-uong-13-thong-nhat-gioi-thieu-nhan-su-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-moi-38810749.html

    Sáng ngày 8/10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp phiên bế mạc tại Hà Nội.
    Trong bài phát biểu tổng kết, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung và chương trình đề ra, thảo luận sâu sắc, quyết nghị với mức độ thống nhất rất cao, đặc biệt là những vấn đề có tính xương sống, quyết định trực tiếp đến thành công của Đại hội XIV của Đảng và mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
    4 kết quả chính của Hội nghị Trung ương 13
    Tổng Bí thư Tô Lâm khái quát bốn kết quả nổi bật đạt được sau các phiên làm việc:
    Thứ nhất, Trung ương đã thông qua toàn bộ hệ thống văn kiện trình Đại hội XIV, thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; cho ý kiến về thời gian, chương trình, quy chế làm việc và quy chế bầu cử của Đại hội XIV, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, khoa học, đổi mới và hiệu quả.
    Đáng chú ý, các văn kiện được thiết kế ngắn gọn, thực chất, tập trung định hướng đột phá về thể chế - hạ tầng - nhân lực, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, liên kết vùng, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước tự chủ, bền vững.
    Thứ hai, Trung ương thông qua kết luận về báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, thể hiện quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho kế hoạch năm 2026 và kế hoạch tài chính - ngân sách 2026-2030, trên tinh thần ổn định vĩ mô, an toàn nợ công, ưu tiên đầu tư phát triển và bảo đảm an sinh xã hội.
    Thứ ba, Hội nghị xác định rõ các điểm nghẽn thể chế cần tháo gỡ ngay, thiết lập cơ chế theo dõi, kiểm tra, đánh giá định kỳ, công khai trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thứ tư, Trung ương thống nhất định hướng lớn và phương pháp tổ chức thực hiện kết luận của Hội nghị, xác lập nguyên tắc điều hành “kỷ cương đi trước - nguồn lực đi cùng - kết quả là thước đo”.
      Tại hội nghị, Trung ương cũng quyết định một số vấn đề về công tác cán bộ theo thẩm quyền.
      9 định hướng lớn và yêu cầu chuẩn bị cho Đại hội XIV
      Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, tinh thần xuyên suốt của Hội nghị là “lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực.” Qua quá trình thảo luận dân chủ, Trung ương đã thống nhất 9 định hướng lớn cho thời gian tới.
      Thứ nhất, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội XIV của Đảng, tiếp tục hoàn thiện văn kiện bảo đảm ngắn gọn, sâu sắc, có tầm nhìn chiến lược, làm rõ ba đột phá thể chế - hạ tầng - nhân lực, chú trọng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển và kinh tế văn hóa.
      Tổng Bí thư yêu cầu nhân sự phải đáp ứng tiêu chuẩn phẩm chất - năng lực - uy tín - liêm chính - hiệu quả, kiên quyết loại bỏ người cơ hội, tham nhũng, “dĩ hòa vi quý”, đồng thời trọng dụng người có thực tài, bố trí đúng người, đúng việc, đúng thời điểm.
      Thứ hai, nỗ lực hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, đặc biệt là nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch 5 năm 2021-2025.
      Thứ ba, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, đồng thời chuẩn bị công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
      Thứ tư, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống, hướng tới số hóa quy trình, đơn giản hóa thủ tục, mở rộng phân cấp, phân quyền, gắn trách nhiệm giải trình với mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
      Thứ năm, tập trung gỡ các điểm nghẽn thể chế trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, năng lượng; đồng thời lành mạnh hóa thị trường tài chính - trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố niềm tin và kỷ luật thị trường.
      Thứ sáu, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, song song với việc bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
      Thứ bảy, giữ vững quốc phòng – an ninh, chủ động, linh hoạt trong đối ngoại và hội nhập quốc tế, kiên định lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, chủ quyền.
      Thứ tám, tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực để củng cố niềm tin xã hội vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
      Thứ chín, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các kết luận của Hội nghị Trung ương 13 và Bộ Chính trị, bảo đảm sự nhất quán và hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị.

      Xóa
  4. Mỹ lo ngại trước chiến thuật mới của Nga tại Ukraina
    08:57 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/my-lo-ngai-truoc-chien-thuat-moi-cua-nga-tai-ukraina-38809600.html

    Mỹ chưa sẵn sàng đối phó với những phương thức tác chiến mới mà Nga đang áp dụng tại Ukraina, đặc biệt là việc sử dụng ồ ạt các máy bay không người lái (UAV) – Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí dưới thời Tổng thống Barack Obama, ông Frank Rose, cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với tờ The Daily Express.
    Theo chuyên gia này, “bầy đàn UAV” mà Nga bắt đầu triển khai tại Ukraina gây ra mối lo ngại nghiêm trọng ở Washington bởi Mỹ hiện chưa có khả năng đối phó hiệu quả.
    “Những đàn UAV này đang làm thay đổi căn bản phương thức tiến hành chiến tranh. Và chúng ta, Hoa Kỳ, đang ở thế yếu. Chúng ta chưa phát triển đủ nhanh năng lực để ứng phó với những thách thức mới này”, - Ông Rose thừa nhận.
    nhân tạo (AI). Theo nhận định của ông, nếu Mỹ không sớm hiện đại hóa công nghệ máy bay không người lái của mình, Washington sẽ thất bại trong cuộc đối đầu dài hạn với Moskva.
    Trước đó, vào tháng 9, ông Steve Simoni, Chủ tịch công ty quốc phòng AllenControl Systems, cũng nói với trang tin điện tử Axios rằng Mỹ đang tụt lại phía sau Nga và Trung Quốc trong việc thích ứng với các hình thức tác chiến hiện đại sử dụng UAV.
    Ông Rose nhấn mạnh, việc phổ biến và phát triển nhanh chóng của công nghệ máy bay không người lái đã làm thay đổi hoàn toàn “luật chơi” đối với quân đội Mỹ.

    Trả lờiXóa
  5. Người dân Ukraina giấu con trong lò sưởi để tránh bị quân đội Ukraina bắt đi sơ tán
    12:34 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/nguoi-dan-ukraina-giau-con-trong-lo-suoi-de-tranh-bi-quan-doi-ukraina-bat-di-so-tan-38811444.html

    Người dân ở các khu vực chiến sự của Ukraina đã giấu con cái trong lò sưởi – Một quân nhân chiến đấu trong phương diện quân “Phương Nam” có mật danh là “Perun”chia sẻ với hãng tin Sputnik.
    “Hiện đang diễn ra việc sơ tán dân thường: Khi chúng tôi bắt đầu tiến vào và tổ chức sơ tán dân thường, binh sĩ Ukraina lập tức rút khỏi vị trí và cưỡng ép người dân rời khỏi khu vực, không cho ai được ở lại. Họ sợ rằng nếu dân ở lại, khi chúng tôi tiến vào, người dân sẽ chạy sang phía chúng tôi. Người dân địa phương không có quyền lựa chọn. Họ bị dí súng bắt lên xe để cưỡng bức sơ tán ép buộc người dân phải di chuyển sang lãnh thổ do Kiev kiểm soát”, – Chiến sỹ có mật danh “Perun” kể lại.

    Theo lời của anh, nhiều người dân không muốn rời bỏ nhà cửa của mình và tìm mọi cách để trốn tránh các binh sĩ Ukraina.
    “Mọi người giấu mình, thậm chí giấu cả trẻ nhỏ trong lò sưởi để lính Ukraina không phát hiện được. Họ trốn trong rừng cây, trên cánh đồng, miễn sao được ở lại quê hương”, - Người quân nhân Nga cho biết.
    LLVT Ukraina ở Dzerzhinsk gài mìn khắp đường phố, kể cả trong đồ chơi trẻ em

    Trả lờiXóa
  6. Ukraina có thể nhận tên lửa Tomahawk nhưng không có quyền sử dụng
    09:50 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/ukraina-co-the-nhan-ten-lua-tomahawk-nhung-khong-co-quyen-su-dung-38810351.html

    Việc cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraina có thể mất vài tháng và ngay cả khi lực lượng vũ trang Ukraina có được loại tên lửa này, Mỹ có thể sẽ không cho phép Kiev sử dụng - Tờ The Telegraph (Anh) khẳng định.
    “Việc chuyển giao tên lửa Tomahawk của Mỹ cho Ukraina có thể kéo dài nhiều tháng và những tên lửa này có thể sẽ không bao giờ được rời khỏi bệ phóng. Tuy nhiên, nhưng điều này không có nghĩa là chúng sẽ không tạo ra ảnh hưởng đối với Moskva”, - Bài báo viết.
    Theo The Telegraph, Washington có thể bàn giao loại tên lửa này cho Kiev mà không kèm quyền sử dụng nhằm gây sức ép với Moskva trong các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraina. Dù thế nào đi nữa, việc nhanh chóng chuyển giao những tên lửa này cho quân đội Ukraina là điều không thể thực hiện sớm - Tờ The Telegraph nhận định.
    Ngoài ra, tờ báo lưu ý rằng các tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Trump về khả năng chuyển giao Tomahawk cho Kiev được đưa ra theo phong cách “mập mờ” quen thuộc của nhà lãnh đạo Mỹ. Trong khi đó, khi được tờ The Telegraph hỏi về vấn đề này, Người phát ngôn Nhà Trắng đã cho biết Văn phòng Tổng thống không có gì bổ sung thêm vào lời nói của Tổng thống Trump.

    Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc quân đội Ukraina sử dụng tên lửa Tomahawk là không thể nếu không có sự tham gia của binh sĩ Mỹ. Ông nhấn mạnh, trong mọi trường hợp, Nga sẵn sàng đáp trả các hành động gây hấn: “Các hệ thống phòng không của Nga đã thích nghi với hệ thống tên lửa ATACMS và cũng sẽ làm được điều tương tự với tên lửa Tomahawk.”

    Trả lờiXóa
  7. "Không phải do người Nga". Phương Tây cảnh báo về nguy cơ đe dọa nghiêm trọng
    04:29 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/khong-phai-do-nguoi-nga-phuong-tay-canh-bao-ve-nguy-co-de-doa-nghiem-trong-38804500.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Vấn đề của các nước châu Âu đang trở nên tồi tệ hơn không phải do Nga, mà là do Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, ông Jacques Baud, cựu cố vấn NATO kiêm đại tá đã nghỉ hưu của Bộ Tổng tham mưu Thụy Sĩ, phát biểu trên kênh YouTube Dialogue Works.
    "Chúng tôi thấy rằng vấn đề không phải do người Nga, mà là do von der Leyen và nhóm của bà ấy, nói một cách nhẹ nhàng, là nhóm không mấy sáng suốt. Tôi thậm chí có thể nói rằng họ ngu ngốc và không có khả năng lường trước được vấn đề", ông Jacques Baud lưu ý, bình luận về giá năng lượng tăng cao ở EU và quan hệ ngày càng xấu đi với Hoa Kỳ.
    Theo đại tá Jacques Baud, EU nhìn nhận vấn đề từ góc độ ý thức hệ, phớt lờ thực tế. Ông Baud cho rằng các chính trị gia này thiếu mục tiêu rõ ràng và đang hành động mà không hề có bất kỳ chiến lược nào.
    Các nước phương Tây đã gia tăng áp lực kinh tế lên Nga do các sự kiện ở Ukraina, dẫn đến giá điện, nhiên liệu và thực phẩm tăng cao ở châu Âu và Hoa Kỳ. Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, EU đã áp dụng 18 gói trừng phạt.
    Nga nhiều lần tuyên bố có thể đối phó được vấn đề này. Moskva lưu ý rằng phương Tây thiếu can đảm thừa nhận sự thất bại của các lệnh trừng phạt đối với Nga.

    Trả lờiXóa
  8. "Tên độc tài ảo tưởng". Tuyên bố trắng trợn của Zelensky khiến nhà báo kinh ngạc
    03:24 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/ten-doc-tai-ao-tuong-tuyen-bo-trang-tron-cua-zelensky-khien-nha-bao-kinh-ngac-38799200.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Vladimir Zelensky đã nhầm lẫn khi nghĩ rằng chỉ có Hungary phản đối tư cách thành viên Liên minh Châu Âu của Ukraina, nhà báo Ireland Chay Bowes viết trên mạng xã hội X.
    "Tên độc tài ảo tưởng giờ đây từ chối thừa nhận ý kiến của chính các thành viên EU. Hắn ta khăng khăng rằng việc Ukraina gia nhập sẽ diễn ra bất kể Orban có làm vậy hay không. Chẳng lẽ hắn ta đã quên Andrej Babis ở Cộng hòa Séc, Fico ở Slovakia, và tất cả những người hiểu rằng việc Ukraina gia nhập sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của Liên minh Châu Âu sao?", ông Chay Bowes viết.
    Hôm thứ Hai, tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, Zelensky đề xuất thay đổi thủ tục gia nhập EU của Ukraina để lách luật phủ quyết của Hungary. Ông nói thêm rằng hoặc Kiev và Brussels có thể xem xét thay đổi thủ tục gia nhập, hoặc các nước sẽ gia tăng áp lực lên Thủ tướng Hungary để dỡ bỏ lệnh cấm. Tờ Western Building đưa tin rằng Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa đang đề xuất các biện pháp tương tự để đẩy nhanh quá trình này.

    Trả lờiXóa
  9. Tổng thống Putin: Sáng kiến ​​chiến lược trong сhiến dịch quân sự đặc biệt vẫn thuộc về Nga
    01:18 08.10.2025
    https://kevesko.vn/20251008/tong-thong-putin-sang-kien-chien-luoc-trong-hien-dich-quan-su-dac-biet-van-thuoc-ve-nga-38807968.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sáng kiến ​​chiến lược trong сhiến dịch quân sự đặc biệt hoàn toàn thuộc về Lực lượng vũ trang Nga.
    "Hiện tại, sáng kiến ​​chiến lược này hoàn toàn thuộc về Lực lượng Vũ trang Nga", ông Putin phát biểu trong cuộc họp với lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Nga.
    Những tuyên bố chính của ông Putin:
    Sáng kiến ​​chiến lược tại khu vực сhiến dịch quân sự đặc biệt hoàn toàn thuộc về Lực lượng Vũ trang Nga.
    Năm nay, quân đội đã giải phóng 5.000 km2 và 219 khu vực dân cư.
    Ông Putin cảm ơn các quân nhân thuộc Lực lượng Vũ trang Nga vì lòng dũng cảm và tinh thần anh hùng mà họ thể hiện hàng ngày.
    Tổng thống lưu ý vai trò của ngành công nghiệp quốc phòng trong việc đảm bảo thành công của quân đội.
    Việc phát triển vũ khí mới và chuyển giao cho quân đội đang được tiến hành với tốc độ nhanh chóng.
    Kẻ thù đang rút lui dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc.
    Chính quyền Kiev đang cố gắng tấn công các mục tiêu dân sự sâu trong lãnh thổ Nga, nhưng điều này sẽ không giúp ích gì.
    Ông Putin gọi các quyết định được đưa ra vào tháng 2 năm 2022 là đúng đắn và kịp thời.
    Nga phải đảm bảo đạt được tất cả các mục tiêu quân sự.

    Trả lờiXóa