Thứ Ba, 9 tháng 7, 2024

Báo Mỹ- Nhân 75 năm thành lập: NATO LIÊN TỤC TRÁO TRỞ LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA

 
Hình cùng chú thích trên Tạp chí Tạp chí The Nation – Tiếng nói Quốc gia (Hoa Kỳ): Ngoại trưởng Hoa Kỳ Dean Acheson ký Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Washington, DC, ngày 4 tháng 4 năm 1949. (Ảnh AP)

Lời dẫn: Hôm nay, 9/7/2024, tại thủ đô Hoa Kỳ, Ông cố Biden sẽ chủ trì Hội nghị cùng với các nguyên thủ các quốc gia thành viên NATO để Kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức quân sự này. Bầu không khí ảm đạm đang bao trùm: Những vị nguyên thủ các quốc gia chủ chốt NATO như Mỹ, Pháp, Đức … đều đang rối bời vì những chuyện nội bộ ở quốc gia của mình. Ở Mỹ, Ông cố Biden thì đang bị ngay những đồng chí trong Đảng Dân chủ và cử tri Mỹ tẩy chay và điều này càng khẳng định chắc chắn vị thế ông D.Trump sắp bước vào Nhà trắng. Mà D.Trump một khi vào Nhà trắng thì rất có thể nước Mỹ sẽ rút ra khỏi NATO và vì vậy, ngay vị thế của NATO lung lay và tan vỡ. Ở Pháp, theo truyền thông Pháp thì anh “phi công trẻ” Macron, có lẽ quá xâu hổ vì thất bại trong cuộc bầu cử hôm Chủ nhật vừa rồi nên sẽ không sang Mỹ, sẽ cử anh Thủ tướng đã xin từ chức đi thay. Tại Đức, ông Thủ tướng “tham quyền cố vị” dù uy tín thấp nhất trong lịch sử so với các đời nguyên thủ quốc gia ở Đức. Ở Vương quốc Anh, ông Thủ tướng vừa mới lên đang loay hoay chưa biết định hình chính sách kinh tế- xã hội thế nào trước đống tro tàn mà Đảng Bảo thủ để lại, đặc biệt Thủ tướng mới sẽ định hình chính sách đối ngoại thế nào khi D.Trump chuẩn bị vào Nhà trắng…

Mà trong suốt chiều dài 75 năm tồn tại, NATO cũng chả có “thành tích” gì đáng để ăn mừng, kỷ niệm, ngoài những điều xấu xa, tráo trở gây chiến tranh khắp thể giới, đặc biệt là chiến tranh ở Ukraina hiện nay khiến cả loài người lên án và ngay báo chí Mỹ cũng không ngần ngại chỉ ra.

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí The Nation – Tiếng nói Quốc gia (Hoa Kỳ) với tiêu đNATO’s 75th Anniversary Is a Good Time to Reflecton Lost Opportunities That Still Haunt Us Today – Dịch: Kỷ niệm 75 năm thành lập NATO là thời điểm tốt để suy ngẫm về những cơ hội đã mất vẫn ám ảnh chúng ta ngày nay

The broken promises that led to war - Dịch: Những lời hứa vi phạm dẫn đến chiến tranh.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

******

NATO’s 75th Anniversary Is a Good Time to Reflecton Lost Opportunities That Still Haunt Us Today – Dịch: Kỷ niệm 75 năm thành lập NATO là thời điểm tốt để suy ngẫm về những cơ hội đã mất vẫn ám ảnh chúng ta ngày nay

The broken promises that led to war Dịch: Những lời hứa vi phạm dẫn đến chiến tranh.

Càng ngày càng có nhiều cuộc biểu tình của nhân dân khắp thế giới đòi giải thể NATO

Nếu ngoại giao có thể mở đường cho hòa bình, thì những lời hứa ngoại giao bị phá vỡ thường dẫn đến chiến tranh. Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc đầy hy vọng, phương Tây đã đưa ra bốn lời hứa chính. Mỗi lời hứa đều nhằm mục đích mở đường cho kỷ nguyên hòa bình mới và ổn định, nhưng mỗi lời hứa đều bị phương Tây phá vỡ và thay vào đó lại mở đường cho chiến tranh ở Ukraine.

Kỷ niệm 75 năm thành lập NATO là thời điểm tốt để nhìn lại không chỉ những thành tựu đã đạt được mà còn cả những cơ hội đã mất vẫn ám ảnh chúng ta cho đến ngày nay.

1. Lời hứa đầu tiên bị phá vỡ: “Không một inch nào về phía Đông”

Cuộc chiến ở Ukraine diễn ra một phần vì nhu cầu đảm bảo an ninh của Ukraine và Nga. Nhưng mối lo ngại đó không phải tự nhiên mà có vào năm 2022.

Vào ngày 9 tháng 2 năm 1990, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ James Baker đã đưa ra một đề nghị nổi tiếng cho Gorbachev: hoặc là một nước Đức thống nhất nhưng độc lập bên ngoài NATO hoặc một nước Đức thống nhất được kết nối với NATO "nhưng với sự đảm bảo rằng quyền tài phán hoặc quân đội của NATO sẽ không lan rộng về phía đông của ranh giới hiện tại". Sau đó, Baker đã phủ nhận những lời này, nói rằng đó chỉ là một câu hỏi giả định, nhưng các tài liệu được giải mật đã bác bỏ Baker bằng cách thêm vào tuyên bố tiếp theo của ông. Sau khi Gorbachev trả lời, "Không cần phải nói thì cũng biết rằng việc mở rộng khu vực NATO là không thể chấp nhận được", Baker đã trả lời, "Chúng tôi đồng ý với điều đó".

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Liên Xô Eduard Shevardnadze cùng ngày, Baker thậm chí còn nhắc đến "những đảm bảo chắc chắn rằng quyền tài phán hoặc lực lượng của NATO sẽ không di chuyển về phía đông". Sau đó vào ngày hôm đó, Baker đã nói một câu nổi tiếng với Gorbachev và Shevardnadze rằng, "Nếu chúng ta duy trì sự hiện diện ở một nước Đức là một phần của NATO, sẽ không có sự mở rộng quyền tài phán của NATO đối với lực lượng của NATO một inch về phía đông".

Đồng thời, các quan chức Đức đã nói thẳng với Shevardnadze rằng, “Với chúng tôi, điều này rất rõ ràng: NATO sẽ không mở rộng về phía Đông”. Vào ngày 2 tháng 2, đứng cạnh Baker tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Hans Dietrich Genscher tuyên bố rằng ông và Baker “hoàn toàn nhất trí rằng không có ý định mở rộng khu vực phòng thủ và an ninh của NATO về phía Đông. Điều này không chỉ đúng với GDR… mà còn đúng với tất cả các quốc gia phía Đông khác… bất kể điều gì xảy ra trong Khối Hiệp ước Warsaw”. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1990, Tổng thư ký NATO Manfred Wörner gọi đây là “ sự đảm bảo an ninh vững chắc ” cho Liên Xô.

*******

Google.tienlang bổ sung bài NATO Expansion: What GorbachevHeard – Dịch: Mở rộng NATO: Những gì Gorbachev nghe được

https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early

Các tài liệu giải mật cho thấy các đảm bảo an ninh chống lại sự mở rộng của NATO đối với các nhà lãnh đạo Liên Xô từ Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major và Woerner

Hội thảo nghiên cứu về Slavơ giải quyết vấn đề “Ai đã hứa gì với ai về việc mở rộng NATO?”

Chú thích ảnh: Michail Gorbachev thảo luận về việc thống nhất nước Đức với Hans-Dietrich Genscher và Helmut Kohl tại Nga, ngày 15 tháng 7 năm 1990. Ảnh: Bundesbildstelle / Presseund Informationsamt der Bundesregierung.

Washington DC, ngày 12 tháng 12 năm 2017 – Lời cam kết nổi tiếng not one inch eastward”- “không một tấc đất nào về phía Đông” của Ngoại trưởng Hoa Kỳ James Baker về việc NATO mở rộng trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev vào ngày 9 tháng 2 năm 1990 là một phần trong loạt cam kết về an ninh của Liên Xô mà các nhà lãnh đạo phương Tây đưa ra cho Gorbachev và các quan chức Liên Xô khác trong suốt quá trình thống nhất nước Đức năm 1990 và kéo dài đến năm 1991, theo các tài liệu đã giải mật của Hoa Kỳ, Liên Xô, Đức, Anh và Pháp được Lưu trữ An ninh Quốc gia tại Đại học George Washington ( http://nsarchive.gwu.edu) công bố ngày hôm nay.

**** Hết phần Bổ sung ****

Nhưng phương Tây đã sớm phá vỡ lời hứa đó. Mặc dù đã ký Đạo luật thành lập NATO-Nga về quan hệ song phương vào tháng 5 năm 1997, cam kết "cùng nhau xây dựng một nền hòa bình lâu dài và toàn diện trong khu vực Euro-Atlantic trên các nguyên tắc dân chủ và an ninh hợp tác", chính quyền Clinton đã quyết định hai năm trước đó vào năm 1995 sẽ mở rộng NATO về phía đông. Năm 1999, NATO mở rộng về phía đông tới Ba Lan, Hungary và Cộng hòa Séc. Năm 2004, NATO kết nạp thêm Bulgaria, Romania, Slovakia, Slovenia, Estonia, Latvia và Lithuania. Năm 2009, Croatia và Albania gia nhập, tiếp theo là Montenegro vào năm 2017 và Bắc Macedonia vào năm 2020.

Việc phương Tây khăng khăng yêu cầu NATO tiếp tục chính sách "cửa mở" đối với Ukraine và Georgia đã dẫn trực tiếp đến yêu cầu của Nga vào ngày 17 tháng 12 năm 2021 rằng cánh cửa phải đóng lại và thay vào đó phải xây dựng các đảm bảo an ninh chung bao gồm cả Nga, nếu không Nga sẽ đáp trả bằng "các biện pháp quân sự-kỹ thuật".

2. Lời hứa thứ hai bị phá vỡ: Sự trung lập của Ukraine

Nhưng không chỉ NATO hứa sẽ không tham gia vào Ukraine. Ukraine cũng hứa sẽ không tham gia vào NATO. Sự không liên kết của họ đã được ghi nhận trong các văn kiện nền tảng của nhà nước độc lập Ukraine.

Điều IX của Tuyên bố về Chủ quyền Nhà nước của Ukraine năm 1990 nêu rõ rằng Ukraine "long trọng tuyên bố ý định trở thành một quốc gia trung lập vĩnh viễn, không tham gia vào các khối quân sự và tuân thủ ba nguyên tắc phi hạt nhân: không chấp nhận, sản xuất và mua vũ khí hạt nhân."- (Bản gốc: The Ukrainian SSR solemnly declares its intention of becoming a permanently neutral state that does not participate in military blocs and adheres to three nuclear free principles: to accept, to produce and to purchase no nuclear weapons). Lời hứa đó đã được nhắc lại trong Hiến pháp năm 1996 của Ukraine, trong đó cam kết Ukraine trung lập và cấm nước này tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào. Nhưng vào năm 2019, Tổng thống Petro Poroshenko đã sửa đổi Hiến pháp Ukraine, cam kết Ukraine theo "con đường chiến lược" là trở thành thành viên NATO và EU.

Với hành vi trước đây của NATO, điều này được Nga coi là mối đe dọa trực tiếp. Khi được hỏi vào năm 2023 liệu Nga có còn công nhận chủ quyền của Ukraine hay không, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã trả lời , Chúng tôi đã công nhận chủ quyền của Ukraine vào năm 1991 trên cơ sở Tuyên ngôn Độc lập mà Ukraine đã thông qua khi rút khỏi Liên Xô.… Một trong những điểm chính đối với [Nga] trong tuyên bố là Ukraine sẽ là một quốc gia không thuộc khối liên minh; nước này sẽ không tham gia bất kỳ liên minh quân sự nào…. Trong phiên bản đó, với những điều kiện đó, chúng tôi ủng hộ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.”

https://www.mid.ru/ru/press_service/vizity-ministra/1905984/?lang=en

3. Lời hứa thứ ba bị phá vỡ: An ninh không thể chia cắt

Năm 1999, các nguyên thủ quốc gia của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu đã họp tại Istanbul và ký Tuyên bố Hội nghị Thượng đỉnh Istanbul. Tuyên bố này cam kết mỗi quốc gia thành viên sẽ tạo ra “một không gian an ninh chung và không thể chia cắt”. Đây là nguyên tắc rằng an ninh phải được coi là lợi ích chung được chia sẻ bởi tất cả mọi người và không thể đạt được bằng cách tăng cường nó ở một quốc gia này bằng cách gây tổn hại đến quốc gia khác.

Cam kết của OSCE đối với nguyên tắc này đã được tái khẳng định tại Hội nghị thượng đỉnh Astana năm 2010, trong đó nhắc lại rằng, “An ninh của mỗi quốc gia tham gia gắn liền chặt chẽ với an ninh của tất cả các quốc gia khác và cam kết châu Âu sẽ thành lập “cộng đồng an ninh Âu-Đại Tây Dương và Á-Âu chung và không thể chia cắt”. Trong khi thừa nhận rằng mọi quốc gia đều “tự do lựa chọn hoặc thay đổi các thỏa thuận an ninh của mình, bao gồm cả các hiệp ước liên minh”, OSCE cũng quy định rằng “họ sẽ không tăng cường an ninh của mình bằng cách gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia khác”.

Nhưng bất cứ khi nào Nga phàn nàn rằng sự mở rộng của NATO vi phạm các thỏa thuận quốc tế này, họ lại nói rằng chúng "chỉ là cam kết chính trị" và không có tính ràng buộc về mặt pháp lý.

Chỉ vài ngày trước cuộc xâm lược của Nga vào ngày 1 tháng 2 năm 2022, Putin đã nhắc lại tầm quan trọng của việc Nga quay trở lại nguyên tắc này, nói rằng , "Chúng ta cần tìm cách đảm bảo lợi ích và an ninh cho tất cả các bên trong quá trình này: Ukraine, các nước châu Âu khác và Nga."

4. Lời hứa tan vỡ thứ tư: Hiệp định Minsk 

Sau cuộc nổi loạn Maidan năm 2014, việc Nga sáp nhập Crimea và cuộc nổi loạn bùng nổ ở Donbass, giải pháp mang lại hy vọng lớn nhất cho hòa bình ở Ukraine là Hiệp định Minsk II. Được Pháp, Đức và Nga làm trung gian, được Ukraine đồng ý và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn là có tính ràng buộc, Hiệp định Minsk II sẽ khôi phục Donbass cho Ukraine để đổi lấy quyền tự chủ lớn hơn cho địa phương.

(Xem thêm bài trên Google.tienlang vào Chủ nhật, 7 tháng 2/2023 với tiêu đề CÁC ÔNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY VI PHẠM NGHỊ QUYẾT CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ THOẢ THUẬN MINSK CHO UKRAINA!)

Nhưng những tiết lộ gần đây của cựu tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko, cựu thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu tổng thống Pháp François Hollande đã tiết lộ rằng đối với những quốc gia này, Hiệp định Minsk II là một liều thuốc ngủ được thiết kế để ru ngủ Nga và quân nổi dậy Ukraine vào lệnh ngừng bắn trong khi thực tế là để mua thời gian cho chính phủ Ukraine xây dựng lực lượng vũ trang và đạt được giải pháp quân sự. Theo Poroshenko, "Mục tiêu của chúng tôi trước tiên là ngăn chặn mối đe dọa hoặc ít nhất là trì hoãn chiến tranh—để đảm bảo tám năm khôi phục tăng trưởng kinh tế và tạo ra lực lượng vũ trang hùng mạnh".

Merkel đã xác nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm 2022, nói rằng "thỏa thuận Minsk năm 2014 là một nỗ lực để cho Ukraine thời gian", và họ "đã sử dụng thời gian này để trở nên mạnh mẽ hơn như bạn có thể thấy ngày hôm nay. Ukraine của năm 2014/15 không phải là Ukraine của ngày hôm nay". Hollande sau đó nói thêm , "Đúng vậy, Angela Merkel đã đúng về điểm này .... Đó là công lao của các thỏa thuận Minsk khi đã trao cho quân đội Ukraine cơ hội này".

Sau khi trở thành tổng thống, Volodymyr Zelensky khẳng định ông chưa bao giờ có ý định thực hiện Thỏa thuận Minsk.

https://www.rt.com/russia/571243-zelensky-minsk-agreements-failure/

Làm thế nào để xây dựng lại lòng tin trước khi quá muộn

Chuỗi dài những lời hứa bị phá vỡ này cho thấy mỗi bên không còn tin tưởng bên kia đàm phán một cách thiện chí nữa. Tuy nhiên, việc xây dựng lại lòng tin này là điều bắt buộc đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và có thể bắt đầu bằng một vài cử chỉ thể hiện thiện chí tham gia vào một cuộc đối thoại mở liên quan đến mối quan tâm về an ninh của nhau. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Thụy Sĩ vừa kết thúc đã nhấn mạnh chính điểm này, quy định rằng hòa bình đòi hỏi "sự tham gia và đối thoại giữa tất cả các bên".

Nơi rõ ràng nhất để bắt đầu sẽ là một hội nghị hòa bình toàn châu Âu toàn diện. Với lệnh ngừng bắn ở Ukraine là mục tiêu trước mắt, nhiệm vụ tiếp theo của hội nghị này là xem xét lại nhiều bất bình chung đã nảy sinh kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Đến giờ, tất cả mọi người đều thấy rõ rằng mối quan ngại về an ninh của cả Ukraine và Nga cần được giải quyết đồng thời và trong một cấu trúc an ninh toàn diện của châu Âu có khả năng bao gồm tất cả các khu vực của Liên Xô cũ. Tuy nhiên, để đạt được kết quả lâu dài, một khuôn khổ như vậy phải giải quyết cả ba cấp độ của cuộc xung đột: xung đột giữa Ukraine và Nga, xung đột trong Ukraine và xung đột trong châu Âu.

Một số người đã đề xuất một Hiệp ước Westphalia mới (hoặc tiền thân của nó là tianxia ở Trung Quốc) đã viết lại các quy tắc ứng xử quốc tế và chấm dứt Chiến tranh Ba mươi năm (1618–48). Nhưng có một phép so sánh lịch sử gần gũi hơn nhiều: Hiệp định Helsinki năm 1975, thành lập Hội nghị về An ninh và Hợp tác ở Châu Âu và cuối cùng trở thành OSCE hoạt động lâu dài. Hiệp định Helsinki tìm cách giải quyết nhiều vấn đề còn chưa được giải quyết sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và bao gồm không chỉ các mối quan tâm về an ninh mà còn cả kinh tế và nhân quyền. Ngày nay, chúng ta cần một thiện chí tương tự để giải quyết các vấn đề còn chưa được giải quyết sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc.

Nga thất vọng với OSCE hiện tại, tổ chức mà họ cho rằng đã bị các thành viên NATO lợi dụng một cách tàn nhẫn, nhưng nếu phương Tây thực sự nỗ lực thúc đẩy ngoại giao và đối thoại, thì không có lý do gì mà diễn đàn từng đầy hứa hẹn này không thể khôi phục lại mục đích ban đầu của nó.

Nếu chúng ta có thể nói chuyện với nhau về vấn đề an ninh toàn châu Âu vào năm 1975 trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, thì tại sao hôm nay lại không thể?

Tác giả NICOLAI N. PETRO và TED SNIDER

Nicolai N. Petro

Nicolai N. Petro là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Rhode Island, nghiên cứu viên cấp cao tại Viện Hòa bình và Ngoại giao Washington và là tác giả của cuốn The Tragedy of Ukraine (De Gruyter, 2023).

Ted Snider

Ted Snider là một cây bút chuyên mục thường xuyên về chính sách đối ngoại và lịch sử Hoa Kỳ tại Antiwar.com và The Libertarian Institute. Ông cũng là cộng tác viên thường xuyên của Responsible Statecraft và The American Conservative cũng như các kênh khác. Để ủng hộ công việc của ông hoặc để yêu cầu phương tiện truyền thông hoặc thuyết trình trực tuyến, hãy liên hệ với ông theo địa chỉ tedsnider@bell.net.

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

14 nhận xét:

  1. Орбан сообщил, что из Пекина направляется в Вашингтон - Orban thông báo rằng ông đang đi từ Bắc Kinh đến Washington
    19 giờ trước
    https://www.vedomosti.ru/politics/news/2024/07/08/1048595-orban-soobschil

    Thủ tướng Hungary Viktor Orban dự định rời Bắc Kinh đến Washington. Anh ta đã báo cáo điều này trên trang Instagram của mình (thuộc sở hữu của công ty Meta, được coi là cực đoan và bị cấm ở Liên bang Nga).

    “Điểm dừng tiếp theo là Washington,” Orban viết.

    Vào ngày 8 tháng 7, Orban đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Theo Orbán, Hungary phấn đấu vì hòa bình, cân bằng và hòa hợp, và do đó “luôn đứng về phía hòa bình và không bao giờ đứng về phía chiến tranh”. Ngược lại, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng lệnh ngừng bắn sớm và giải pháp chính trị ở Ukraine đáp ứng lợi ích của tất cả các bên. Ông Tập Cận Bình kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện và hỗ trợ nối lại đối thoại, đàm phán trực tiếp giữa hai bên, cho rằng chỉ khi tất cả các nước lớn đầu tư năng lượng tích cực thay vì năng lượng tiêu cực thì lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột này mới có thể đến sớm. càng nhanh càng tốt.
    Chuyến đi đến Trung Quốc là giai đoạn thứ ba trong “sứ mệnh hòa bình” của Orban. Vào ngày 2 tháng 7, Thủ tướng Hungary đã đến thăm Ukraine, nơi ông yêu cầu Tổng thống nước này Vladimir Zelensky xem xét lệnh ngừng bắn vì điều này sẽ đưa việc bắt đầu các cuộc đàm phán với Nga đến gần hơn. Kiev từ chối lời đề nghị. Orban báo cáo rằng chuyến thăm Kyiv của ông có liên quan đến việc giải quyết các vấn đề mà Liên minh châu Âu đang phải đối mặt.

    Vào ngày 5 tháng 7, người ta biết tin Orban đến Moscow. Sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Orban nói rằng Nga và Ukraine phải đạt được hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Die Weltwoche của Thụy Sĩ, ông nói rằng tại cuộc gặp với Putin, ông đã đặt câu hỏi về các cuộc đàm phán và đề xuất suy nghĩ về khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

    Người phát ngôn của EC Eric Mamer nói rằng Orban đã không điều phối chuyến đi tới Nga của ông với Ủy ban châu Âu và chuyến thăm Moscow của ông sẽ làm suy yếu sự đoàn kết của Liên minh châu Âu. Bộ Ngoại giao Ukraine tỏ ra phẫn nộ trước chuyến thăm Moscow của Orban. Bộ nhớ lại: “Đối với nhà nước của chúng tôi, nguyên tắc “không có thỏa thuận nào về Ukraine mà không có Ukraine” vẫn không thể lay chuyển và chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này.

    Trả lờiXóa
  2. Орбан продолжил челночную дипломатию в Пекине и Вашингтоне - Orban tiếp tục ngoại giao con thoi ở Bắc Kinh và Washington
    5 giờ trước
    https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/07/09/1048777-orban-prodolzhil-chelnochnuyu-diplomatiyu?from=newsline

    Ông ấy đang cố gắng trở thành mối liên kết giữa Trung Quốc, Trump và Eurosceptics
    “Sứ mệnh hòa bình” của Thủ tướng Hungary Viktor Orban tiếp tục vào ngày 8/7 tại Bắc Kinh, nơi ông hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngay sau đó, ông đã tới dự khai mạc hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 9 tháng 7 tại Washington. Chuyến thăm Trung Quốc cũng bất ngờ như chuyến thăm Nga vào ngày 5 tháng 7 - nó không được công bố cho đến khi máy bay hạ cánh ở quốc gia đích đến (giữa họ có chuyến thăm hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ ở Azerbaijan).

    Orban kể lại rằng ông Tập chỉ đến thăm Hungary hai tháng trước, nhưng vì Trung Quốc là cường quốc chủ chốt “trong việc tạo điều kiện thiết lập hòa bình trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine”, nên chuyến thăm Bắc Kinh là cần thiết. Theo hãng thông tấn nhà nước Hungary MTI, ông một lần nữa ca ngợi kế hoạch hòa bình của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột Ukraine, được đưa ra vào tháng 2 năm 2023. “Đối với người Hungary, điều rất quan trọng là Trung Quốc kêu gọi hòa bình thế giới,” Orban giải thích. Theo ông, việc giải quyết xung đột ở Ukraine không chỉ phụ thuộc vào các bên tham chiến mà còn phụ thuộc vào các trung tâm quyền lực toàn cầu như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng ngày, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói rằng ông chỉ coi một trong số họ đóng vai trò hòa giải chứ không phải Hungary.

    Ngược lại, ông Tập đảm bảo với Orbán rằng các hướng đi chính trong nỗ lực của Trung Quốc và Hungary ở Ukraine là “trùng hợp”. Theo ông, lệnh ngừng bắn ở Ukraine có thể đạt được khi “tất cả các cường quốc đều thể hiện năng lượng tích cực”. “Cộng đồng quốc tế phải tạo điều kiện và hỗ trợ để hai bên nối lại đối thoại và đàm phán trực tiếp”, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói. Ông Tập có truyền thống kêu gọi “không mở rộng sân khấu tác chiến”, ngăn chặn tình trạng leo thang thù địch và “đổ thêm dầu vào lửa cho cả hai bên”.
    Ngoài ra, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa một lần nữa tuyên bố mong muốn duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với các nước châu Âu - cụ thể là mối đe dọa rạn nứt của họ đã được Tổng thư ký NATO sắp mãn nhiệm Jens Stoltenberg nhiều lần cảnh báo tại Washington gần đây. “Không có mâu thuẫn địa chính trị hay xung đột lợi ích cơ bản giữa Trung Quốc và châu Âu. Mối quan hệ EU-Trung Quốc có tầm quan trọng chiến lược và ảnh hưởng toàn cầu”, ông Tập nhớ lại tầm nhìn của mình. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Hungary, với tư cách là Chủ tịch Hội đồng EU, “sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của Trung Quốc và EU”.
    Đồng thời, Orban đã trả lời phỏng vấn tờ báo Bild của Đức về kết quả chuyến đi của ông tới Kiev và Moscow. Ở đó, ông thừa nhận rằng không có tiến bộ nào hướng tới hòa bình. “Điều gì sẽ xảy ra ở mặt trận trong hai đến ba tháng tới trước cuộc bầu cử Mỹ? Nó sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Ở đó có nhiều vũ khí hơn và người Nga đã quyết tâm. Năng lượng đối đầu và số lượng thương vong sẽ còn tồi tệ hơn trong bảy tháng qua. <...> Những gì phía trước còn tồi tệ hơn chúng ta nghĩ rất nhiều”, Thủ tướng Hungary nói. Ông nói rằng cả hai nguyên thủ quốc gia - cả Ukraine và Nga - đều chưa sẵn sàng đồng ý trước về một thỏa thuận ngừng bắn có thời hạn và sau đó mới chuyển sang đối thoại. Orban nói với nhà báo: “Cả người Ukraine và người Nga đều trả lời giống như bạn: rằng đình chiến là vì lợi ích của kẻ thù, vì trong thời gian này, kẻ thù sẽ có thể tái thiết và chuẩn bị cho việc tiếp tục chiến tranh”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng thời, ông lưu ý rằng cả hai đều có “ý tưởng rõ ràng” về cách họ sẽ giành chiến thắng. “Putin không thể thua, điều này rất logic. Nếu bạn nhìn vào binh lính, vũ khí và công nghệ được sử dụng trong chiến tranh, thì việc đánh bại Nga là điều khó có thể tưởng tượng được. Khả năng Nga có thể bị đánh bại hay không là điều không thể tính toán được”.
      Đồng thời, tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, nơi Orban dự định đến tiếp theo và với tư cách là “đặc phái viên hòa bình”, Trung Quốc sẽ trở thành một trong những chủ đề trung tâm. Theo các nhà ngoại giao nói với The Wall Street Journal, trong thông cáo cuối cùng, NATO sẽ lên án Trung Quốc “ủng hộ” Nga tiến hành chiến sự ở Ukraine. Đồng thời, lần đầu tiên liên minh quân sự bày tỏ quan ngại về hành động của Bắc Kinh trong năm 2019, và trong khái niệm chiến lược năm 2022, nước này được gọi là “thách thức mang tính hệ thống”.

      Vasily Kashin, giám đốc Ủy ban Quan hệ Quốc tế Trung ương của Trường Kinh tế Cao cấp thuộc Đại học Nghiên cứu Quốc gia, cho biết bản thân một chuyến thăm Bắc Kinh sẽ không dẫn đến điều gì. . Những người cánh hữu châu Âu và Mỹ không thích Trung Quốc, nhưng họ cũng hoài nghi về việc kéo dài cuộc khủng hoảng Ukraine. Đồng thời, chuyên gia lưu ý rằng những nỗ lực của Orban không hề vô ích và cần được xem xét nghiêm túc. Bản thân Orban nằm trong số những quốc gia tích cực khác muốn làm trung gian giải quyết hòa bình giữa Nga và Ukraine. Theo chuyên gia này, Orban đang cố gắng thể hiện mình là mối liên kết giữa người Trung Quốc, những người theo chủ nghĩa Trump ở Hoa Kỳ và một phần giới tinh hoa châu Âu, những người hoài nghi về triển vọng tiếp tục xung đột. Đồng thời, cần hiểu rằng một giải pháp hòa bình sẽ không xảy ra nếu Ukraine không thực hiện được các điểm trong công thức của Putin, bao gồm việc rút Lực lượng vũ trang Ukraine khỏi các vùng lãnh thổ mới của Nga và việc Ukraine không gia nhập NATO. Chuyên gia tóm tắt cho đến nay, Kyiv vẫn chưa sẵn sàng cho điều này, vì vậy những nỗ lực của Orban nhằm gây ảnh hưởng đến phía Ukraine bị coi là tiêu cực.

      Dmitry Ofitserov-Belsky, phó giáo sư tại IMEMO RAS, cho biết Orbán đang cố gắng đa dạng hóa các mối quan hệ đối ngoại của Hungary và xây dựng một cuộc đối thoại rộng rãi với các tác giả ngoài khu vực. Theo ông, Orban đang cố gắng duy trì các kết nối và liên hệ sẽ có ích cho nhiều người chơi khi tình hình ở châu Âu “trở lại bình thường”. Đồng thời, chuyến đi theo kế hoạch của Orban tới Hoa Kỳ có tầm quan trọng rất lớn, nơi ông có thể gặp cựu tổng thống và ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho vị trí này Donald Trump. Giờ đây, vị thế của ông ấy đang được củng cố và Trump đã hành xử như một tổng thống đắc cử. Đồng thời, Trump bị cô lập trong việc đưa ra các quyết định về chính sách đối ngoại, vì vậy Orban sẽ giúp ông và nhóm của ông bắt kịp tốc độ giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, chuyên gia nói.

      Xóa
  3. Джо Байден приструнил однопартийцев, выступивших против его кандидатуры - Joe Biden đã kiềm chế những thành viên cùng đảng phản đối việc ứng cử của ông
    6 giờ trước
    Ông tự coi mình là ứng cử viên duy nhất có thể đánh bại Trump
    https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2024/07/09/1048763-dzho-baiden-pristrunil-odnopartiitsev?from=newsline

    Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định tiếp tục tham gia tranh cử tổng thống. Chính ông đã tuyên bố điều này trong một bức thư gửi các đồng chí trong Quốc hội, được tờ New York Times đăng ngày 8/7. Bức thư được biết đến vài giờ sau cuộc gặp của lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, Hakim Jeffries, với các thành viên cấp cao của đảng từ Quốc hội vào ngày 8/7 (giờ Moscow). Theo ABC News, 4 người trong số họ không muốn Biden tranh cử nhiệm kỳ thứ hai (bốn người này ủng hộ 5 thành viên cấp cao của Hạ viện, những người trước đây đã kêu gọi Biden rút lui).

    Đại diện trụ sở chiến dịch tranh cử của tổng thống cho biết đa số trong đảng vẫn ủng hộ ông và nhấn mạnh sẵn sàng chiến đấu hơn nữa.

    Cũng trong ngày 8 tháng 7, một cuộc gặp đã được lên kế hoạch giữa Thượng nghị sĩ bang Virginia Mark Warner và các thượng nghị sĩ đồng nghiệp để phát triển quan điểm chung về việc Biden tham gia bầu cử. Nhưng cùng ngày, cổng thông tin Axios đưa tin về quyết định hủy bỏ sự kiện của các thượng nghị sĩ. Thay vào đó, một cuộc họp nghi thức của các thượng nghị sĩ sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Theo một số phương tiện truyền thông đưa tin, Warner ủng hộ việc rút lại tư cách ứng cử viên của Biden, mặc dù ông vẫn chưa công khai điều này.
    Grigory Yarygin, phó giáo sư nghiên cứu về Mỹ cho biết, bức thư có thể ảnh hưởng đến lập trường của những đảng viên Đảng Dân chủ không đồng ý với đề cử của Biden. Theo chuyên gia này, lời kêu gọi trực tiếp của Biden với tư cách là một ứng cử viên nặng ký ít nhất có thể kéo dài các cuộc đàm phán giữa các đồng minh và đối thủ của ông trong đảng. Đồng thời, anh có cơ hội thuyết phục các nhà phê bình, vì họ hiểu những rủi ro về mặt hình ảnh của thủ tục thay thế một ứng cử viên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vào ngày 5 tháng 7, đại diện chiến dịch tranh cử của Biden đã công bố chương trình các sự kiện tranh cử trong tháng 7, trong đó sẽ có sự tham gia của chính tổng thống, đệ nhất phu nhân Jill Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Ngoài ra, nhóm của tổng thống sẽ chi 50 triệu USD cho chiến dịch quảng cáo ở các bang xung đột (nơi cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều có cơ hội chiến thắng như nhau).

      Một số đảng viên Đảng Dân chủ và các nhà tài trợ cho đảng đang kêu gọi Biden từ bỏ cuộc đua tổng thống sau cuộc tranh luận bất thành với cựu nguyên thủ quốc gia Donald Trump hôm 28/6. Ban biên tập của The New York Times, Chicago Tribune và The Economist, những tạp chí có truyền thống ủng hộ Đảng Dân chủ, cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Ngày 2/7, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện tin đồn về ý định của ít nhất 25 nghị sĩ Đảng Dân chủ nhằm kêu gọi Biden từ chối tham gia bầu cử. Nhưng như Axios đã đưa tin vào ngày 4 tháng 7, một số nhà tài trợ và các đồng minh khác của Đảng Dân chủ sẽ không đưa ra quyết định cho đến khi có các cuộc thăm dò mới.

      Vào ngày 6 tháng 7, kết quả của một cuộc khảo sát chung hàng tháng mới từ Bloomberg và Morning Consult đã được công bố theo dõi cơ hội của Biden và Trump ở các bang xung đột Arizona, Wisconsin, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania. Theo kết quả, khoảng cách trung bình giữa Biden và Trump ở các bang này đã giảm xuống 2 điểm phần trăm, thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2023, khi dữ liệu bắt đầu được theo dõi. Biden dẫn trước Trump ở Wisconsin và Michigan. Điều đáng lưu ý là cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7. Người ta nhấn mạnh rằng kết quả có thể là một lỗi thống kê, vì ngược lại, xếp hạng từ các ấn phẩm khác cho thấy khoảng cách ngày càng tăng giữa Trump và Biden.

      Victoria Zhuravleva, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Bắc Mỹ tại IMEMO RAS, cho biết Biden đã bắt đảng làm con tin. Chuyên gia này cho rằng sự phức tạp của quá trình thay thế một ứng cử viên mà không có sự đồng ý của ông ta và vị trí hiện tại của Biden đã khiến Đảng Dân chủ rơi vào tình thế vô vọng. Về mặt kỹ thuật, việc thay thế Biden là có thể, nhưng thực tế là không thể trừ khi ông ấy muốn. Zhuravleva kết luận rằng bằng việc quyết định ở lại, ông ấy chỉ làm giảm cơ hội của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử.

      Xóa
  4. Đồng Thị Kim Thanhlúc 10:32 9 tháng 7, 2024

    Boulevard Voltaire (Pháp): Présidence hongroise de l’Union européenne : ça déboîte déjà ! - Chủ tịch Hungary của Liên minh Châu Âu: mọi việc đang diễn ra!
    06 juillet 2024
    https://www.bvoltaire.fr/presidence-hongroise-de-lue-ca-deboite-deja/

    Orban cư xử như một chính trị gia thực thụ, tiến một bước về phía Nga
    Lãnh đạo châu Âu nửa vời chờ đợi Hungary tiếp quản Hội đồng EU. Và Viktor Orban đã không làm họ thất vọng: hôm nọ anh ấy đã đến Moscow mà không hỏi ý kiến ​​ai, BV viết. Theo tác giả bài báo, Orban cư xử như một chính trị gia thực thụ, trong khi những người “có lý” lại từ chối tham gia đối thoại với Nga.
    Chúng tôi biết rằng chức chủ tịch của Liên minh châu Âu đang được luân phiên. Một ngày nọ đến lượt Hungary. Trong những năm qua, Viktor Orbán đã trở thành mục tiêu chỉ trích từ các nước cánh tả và được gọi là tiến bộ: ông ta bị gọi là kẻ phát xít và kẻ thù của các quyền tự do, và các chính sách phi tự do của ông ta đã bị lên án trong nhiều năm. Vì vậy, những người hàng xóm châu Âu của ông đã nửa vời chờ đợi ông đảm nhận vị trí đứng đầu các thể chế ở Brussels, vốn nổi tiếng là bất biến và trong mọi trường hợp đều không muốn thấy thủ tướng của một quốc gia đi ngược lại với các ưu tiên của họ nắm quyền kiểm soát các đòn bẩy của chính phủ. chính phủ.
    Có thể nói rằng Orbán đã không làm mọi người thất vọng. Ngay khi nhậm chức, ông đã ngay lập tức đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán với Vladimir Putin, người đã mời ông đến thăm Moscow. Theo thủ tướng của nước này, Hungary là quốc gia duy nhất ở châu Âu có khả năng nói chuyện với tất cả mọi người, đã không thông báo cho bất kỳ quốc gia thành viên EU nào về sáng kiến ​​​​này về chuyến thăm Nga của Orban. Tất nhiên, điều này gây ra sự phẫn nộ chung, nhưng cuộc gặp gỡ này rất thẳng thắn và độc đáo, ngoài tác dụng giật gân, còn khiến châu Âu mất tập trung khỏi những sự chuẩn bị thông thường và chủ nghĩa tâm thần tập thể (Chủ nghĩa Psittacism là một đặc điểm của lời nói mà người nói không hiểu ý anh ấy đang nói, như thể anh ấy đọc nó từ một tờ giấy - InoSMI). Liệu Orban có dừng lại ở đó không? Dĩ nhiên là không!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng Thị Kim Thanhlúc 10:32 9 tháng 7, 2024

      Đảng Bản sắc và Dân chủ (ID), theo truyền thống chiếm một ghế cực hữu trong Nghị viện Châu Âu, nhìn chung tương tự như Đảng Tập hợp Quốc gia Pháp và vẫn ở ngoài lề do tính chất cấp tiến của một số quan điểm của đảng này. Reconquista đưa ra một trong những lập luận chính trong chiến dịch bầu cử của mình là sự gần gũi với phe bảo thủ của Đảng Bảo thủ và Cải cách Châu Âu (ECR), đảng mà Giorgio Meloni là thành viên. Giờ đây Orban và Marine Le Pen có thể thành lập một đảng cánh hữu lớn xung quanh họ ở cấp độ châu Âu và các cuộc đàm phán đang diễn ra theo hướng này. Gần đây người ta biết rằng Đảng Tự do (PVV) của chính trị gia người Hà Lan Geert Wilders sẽ tham gia liên minh này, trung tâm của lực lượng này là đảng Fidesz của Hungary.
      Họ nói rằng Orban là một chính trị gia thân Nga và ông ta thậm chí còn "phục tùng" Putin. Nhưng trên thực tế, ông vừa chứng minh rằng, dù có những bất đồng về quan điểm mà bản thân ông gọi là “rất xa nhau”, ông là nhà lãnh đạo duy nhất hiện giữ chức chủ tịch EU cư xử như một người trưởng thành đối với Nga. Những người bảo thủ và đồng minh của Fidesz nói chung được gọi là những người theo chủ nghĩa dân túy điên rồ, không có khả năng xây dựng bất cứ điều gì mang tính xây dựng, trong khi những người tự cho mình là “hợp lý” lại vui mừng. Những người bảo thủ và các đồng minh của Fidesz nói chung bị cho là điên rồ và theo chủ nghĩa dân túy, không có khả năng xây dựng bất cứ điều gì mang tính xây dựng - và, trong số những người tự cho mình là có lý, chúng tôi có xu hướng vui mừng về điều này. Ở đây một lần nữa, nó không biết rõ về họ. Đánh giá thấp đối thủ, một sai lầm dễ mắc phải và khá phổ biến.

      Nói tóm lại, Orbán vừa mới trở thành người đứng đầu Liên minh Châu Âu khi mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Ngoại giao không phù hợp với sự thái quá của Washington và liên minh cánh hữu: khởi đầu không quá tệ. Chúng tôi mong chờ vài tháng tới. Anh ấy chỉ có sáu người để tạo nên sự khác biệt, nhưng điều đó là đủ để mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

      “Sự sụp đổ của Constantinople là một bất hạnh cá nhân đã xảy ra với chúng tôi vào tuần trước ,” công chúa Romania Bibesco (1886-1973), được Jean Raspail trích dẫn ở cuối Camp des saints . Trong số những người Hungary, có cùng một cảm giác đau đớn gần gũi với bi kịch, điều này có lẽ giải thích cho tính linh hoạt trong các quyết định của Orbán. Người Hungary đã nhiều lần là thành trì của châu Âu chống lại người Thổ Nhĩ Kỳ và đã trải qua chủ nghĩa cộng sản. Do đó, họ hoàn toàn biết rõ những mối nguy hiểm do chủ nghĩa Hồi giáo và chủ nghĩa cánh tả gây ra. Có lẽ họ không muốn khơi lại những vết thương sâu sắc mà hai hệ tư tưởng ma quỷ này đã gây ra trong lịch sử chung của mình. Trong mọi trường hợp, đó là một khởi đầu tốt đẹp!

      Xóa
    2. Đồng Thị Kim Thanhlúc 10:52 9 tháng 7, 2024

      Những phản hồi rất hay của người Pháp dưới bài của báo Boulevard Voltaire (Pháp):
      *jean louis mazieres
      dit :
      7 juillet 2024 à 15 h 47 min
      Enfin un vrai européen, pas une marionnette des grands marchands Américains occidentaux. Un anti-Macron en vérité. Espérons qu’il va pouvoir commencer à faire un peu de ménage. Mais ce sera dur de lutter contre l’Argent, sans revenir aux bêtises communistes.
      Dịch:
      Cuối cùng, ông Orbán là một người châu Âu thực sự, không phải là con rối của các thương gia lớn Tây Mỹ. Sự thật là một người chống Macron. Hy vọng anh ấy có thể bắt đầu dọn dẹp.

      * rexgurald
      dit :
      7 juillet 2024 à 13 h 44 min
      Seul contre tous, ou presque, ne rêvons pas. Un semestre, de surcroit, c’est bien court. Bon courage et bonne chance, Monsieur Orban. Nous manquons terriblement d’hommes tels que vous.
      Dịch:
      Một mình chống lại tất cả mọi người, hoặc gần như tất cả mọi người, đừng mơ mộng. Hơn nữa, một học kỳ lại rất ngắn. Chúc may mắn và may mắn, ông Orban. Chúng tôi đang rất thiếu những người đàn ông như bạn.

      *alienor
      dit :
      7 juillet 2024 à 12 h 44 min
      Viktor Orban à propos de Vladimir Poutine :
      C’est une personne rationnelle à 100 %. Quand il négocie, quand il commence à expliquer un point, quand il fait une proposition, dit oui ou non, il est super rationnel, cool, très prudent, concentré, discipliné.
      C’est un vrai défi de négocier avec lui et d’être suffisamment préparé pour pouvoir rivaliser avec lui politiquement et intellectuellement à son niveau.

      Certes Monsieur Orban, mais il n’y a PERSONNE en Occident qui soit capable de faire cela. C’est pourquoi aucun de ces losers mensongers n’ose parler à Poutine.
      Dịch:
      Viktor Orban nói về Vladimir Putin:
      Ông ấy là người lý trí 100%. Khi anh ấy đàm phán, khi anh ấy bắt đầu giải thích một quan điểm, khi anh ấy đưa ra một đề xuất, nói có hoặc không, anh ấy là người siêu lý trí, điềm tĩnh, rất cẩn thận, tập trung và kỷ luật.
      Việc đàm phán với ông ấy và phải chuẩn bị đầy đủ để có thể cạnh tranh với ông ấy về mặt chính trị và trí tuệ ở cấp độ của ông ấy là một thách thức thực sự.

      Chắc chắn là ông Orban, nhưng KHÔNG CÓ AI ở phương Tây có khả năng làm được điều này. Đây là lý do tại sao không ai trong số những kẻ thua cuộc nói dối này dám nói chuyện với Putin.

      Xóa
    3. Đồng Thị Kim Thanhlúc 10:53 9 tháng 7, 2024

      *Scipione
      dit :
      8 juillet 2024 à 13 h 17 min
      Bien dit. Les soi disant leaders français n’osent pas se mesurer à Poutine. Son intelligence, son machiavélisme dans le bon sens du terme, leur fait peur : ils sortent tous riquiqui de ces échanges et se ridiculisent. Le grand moment entre Macron et Poutine avec la table au milieu ! Fut hilarant. Vassalisee depuis Sarkozy aux Etats Unis, la France a raté bien des occasions de se rapprocher du géant Russe. Et l’engagement pour l’Etat mafieux d’Ukraine a été Une bourde de plus pour le Dalton que la France s’est donnée comme chef !
      Dịch:
      @alienor, Nói hay lắm. Những người được gọi là lãnh đạo Pháp không dám so sánh với Putin. Trí thông minh của anh ta, chủ nghĩa Machiavellian theo nghĩa tốt của thuật ngữ này, khiến họ sợ hãi: tất cả họ đều bước ra khỏi những cuộc trao đổi này và tự biến mình thành những kẻ ngốc. Khoảnh khắc trọng đại giữa Macron và Putin với chiếc bàn ở giữa! Thật là vui nhộn. Bị Sarkozy làm chư hầu ở Mỹ, Pháp đã bỏ lỡ nhiều cơ hội tiến gần hơn với gã khổng lồ Nga. Và cam kết với nhà nước mafia Ukraine lại là một sai lầm nữa đối với Dalton mà Pháp tự phong làm thủ lĩnh!

      *cepasclair36
      Orban không hề ấn tượng với Von Der Leyen thậm chí còn ít hơn đối với Hoa Kỳ, 6 tháng làm tổng thống và ông ấy sẽ làm được nhiều việc bằng 10 tổng thống gần đây nhất cộng lại

      *Maria William
      BRAVO ORBAN! và như Jacques Gautron nói: FIRE URSULA. Và hãy lấy lại mối quan hệ tốt đẹp của chúng ta với Nga.

      * Patrick GUILBERT
      Hãy tiếp tục, ông ORBAN, đừng ngần ngại, ông chỉ có sáu tháng để làm rung chuyển tổ kiến ​​của những người cánh tả Islamo ở Brussels!
      Hãy vặn tay họ và nếu cần, vặn cổ họ, tương lai của các quốc gia trên lục địa chúng ta phụ thuộc vào điều đó.
      Tôi đã ủng hộ hành động của bạn trong một thời gian rất dài vì lợi ích của HUNGARY; bạn đã thành công trong việc khôi phục lại tình trạng dân số đang suy giảm bằng các biện pháp kinh tế có tầm nhìn xa. Vào tháng 5, bạn có đủ đòn bẩy để giải quyết thành công cuộc xung đột Nga/Ukraine mà chú Sam mong muốn.
      Chúc bạn can đảm và may mắn vì Macron và những người hâm mộ ông ấy rất cứng đầu...

      *Scipione
      @Patrick GUILBERT, Vâng nói hay lắm!

      Xóa
  5. Huỳnh Thiên Phướclúc 17:38 9 tháng 7, 2024

    ĐIỀM GIỜI: CHÀO MỪNG 75 NĂM THÀNH LẬP NATO, BÃO BERYL TẤN CÔNG HOA KỲ!
    AFP: Flood watch as Beryl sweeps across US - Cảnh báo lũ lụt khi Beryl quét qua Hoa Kỳ
    09/07/2024

    Houston (AFP) - Cảnh báo lũ lụt đã được ban hành tại nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ vào thứ Ba khi áp thấp nhiệt đới Beryl tấn công miền nam nước này với lượng mưa lớn sau khi giết chết ít nhất bốn người ở Texas.

    Trung tâm Bão quốc gia Hoa Kỳ (NHC) cho biết Beryl có thể gây ra lũ quét "từ thung lũng Mississippi phía dưới và giữa đến Ngũ Đại Hồ" cho đến hết thứ Tư khi nó quét qua nhiều vùng rộng lớn của Hoa Kỳ.

    NHC cho biết trong thông báo mới nhất rằng một trận lốc xoáy cũng có khả năng xảy ra ở một số khu vực phía Nam vào thứ Ba.

    Bão Beryl đã bị hạ cấp vào tối thứ Hai sau khi đổ bộ vào Texas với cường độ bão cấp 1, khiến hàng triệu người mất điện trong bối cảnh nắng nóng như thiêu đốt của mùa hè.

    Thành phố rộng lớn Houston, nơi sinh sống của 2,3 triệu người, đã bị tàn phá nặng nề vào sáng sớm thứ Hai do gió mạnh như bão và lũ lụt, với chính quyền thông báo có ít nhất bốn người tử vong liên quan đến cơn bão.

    Cảnh sát trưởng Quận Harris Ed Gonzalez cho biết trên X rằng một người đàn ông 53 tuổi và một người phụ nữ 74 tuổi đã tử vong trong hai vụ cây đổ vào nhà riêng biệt.

    Sau đó, Thị trưởng Houston John Whitmire phát biểu tại một cuộc họp báo rằng một người đã tử vong sau khi bị sét đánh có thể đã gây ra hỏa hoạn, trong khi một nhân viên sở cảnh sát đã tử vong trong lũ lụt trên đường đi làm.
    Theo trang theo dõi poweroutage.us, tính đến tối thứ Hai, có khoảng 2,6 triệu hộ gia đình ở Texas không có điện vì nhiệt độ dự kiến ​​sẽ tăng lên trên 90 độ F (32 độ C) trong vài ngày tới.

    Rose Michalec, 51 tuổi, nói với AFP rằng Beryl đã thổi bay hàng rào ở khu phố phía nam Houston của bà.

    “Đối với một cơn bão cấp 1, đây là một thiệt hại khá lớn… Nhiều hơn những gì chúng tôi dự kiến”, bà nói.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Thiên Phướclúc 17:39 9 tháng 7, 2024

      Ở trung tâm thành phố Houston, một số khu vực bị ngập hoàn toàn, bao gồm cả công viên nơi Floyd Robinson, 76 tuổi, thường đi dạo.
      Một cư dân lâu năm ở Houston chia sẻ với AFP rằng: "Tôi đang chứng kiến ​​nhiều loại nước gây hại như thế này hơn bao giờ hết".

      “Đây chỉ mới là đầu tháng 7 và việc chúng tôi phải hứng chịu một cơn bão có cường độ như thế này là rất hiếm”, ông nói thêm.

      Dọc theo bờ biển Texas, các phóng viên AFP đã nhìn thấy một số ngôi nhà và tòa nhà ven sông bị gió thổi bay mái.

      Một số cộng đồng trong khu vực đã ban hành lệnh sơ tán tự nguyện hoặc bắt buộc trước cơn bão.

      - Đường đi qua vùng biển Caribe -

      Trong khi đó, tại tiểu bang lân cận Louisiana, văn phòng cảnh sát trưởng Bossier Parish thông báo có một trường hợp tử vong, cũng do cây đổ vào nhà.
      Số người chết vào thứ Hai đã nâng tổng số người thiệt mạng do cơn bão - cơn bão bắt đầu càn quét vùng Caribe với sức mạnh khủng khiếp hơn một tuần trước - lên hơn một chục người.

      Đầu tiên, Beryl tấn công Grenada và Saint Vincent và Grenadines với cường độ bão cấp 4, trước khi di chuyển qua Quần đảo Cayman và Jamaica, và có lúc mạnh lên thành bão cấp 5.

      Cơn bão cấp 2 đã đổ bộ vào Mexico vào thứ sáu, san phẳng cây cối, cột đèn và thổi bay ngói trên mái nhà, mặc dù không có báo cáo nào về trường hợp tử vong hoặc thương tích ở đó.

      Beryl là cơn bão đầu tiên đạt cấp 4 kể từ khi NHC bắt đầu ghi chép dữ liệu vào tháng 6 và là cơn bão sớm nhất đạt cấp 5 cao nhất vào tháng 7.

      Theo chuyên gia Michael Lowry, đây cũng là cơn bão đổ bộ vào Texas sớm nhất trong một thập kỷ.

      Rất hiếm khi một cơn bão mạnh như vậy hình thành vào thời điểm đầu mùa bão Đại Tây Dương, kéo dài từ đầu tháng 6 đến cuối tháng 11.

      Các nhà khoa học cho biết biến đổi khí hậu có thể đóng vai trò trong sự gia tăng nhanh chóng của các cơn bão như Beryl vì đại dương ấm hơn có nhiều năng lượng hơn để chúng hấp thụ.
      Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Hoa Kỳ, nhiệt độ vùng biển Bắc Đại Tây Dương ấm hơn bình thường từ hai đến năm độ F (từ một đến ba độ C).
      Hãng thông tấn AFP

      Xóa
  6. Huỳnh Thiên Phướclúc 17:49 9 tháng 7, 2024

    AFP: NATO meets in Washington as questions swirl over Biden's future -NATO họp tại Washington khi những câu hỏi xoay quanh tương lai của Biden
    09/07/2024
    https://ultrasurfing.com/top-stories/nato-meets-in-washington-as-questions-swirl-over-bidens-future/

    Những câu hỏi về sức khỏe của Tổng thống Joe Biden sẽ phủ bóng lên hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington

    Washington (AFP) - Các nhà lãnh đạo NATO sẽ họp tại Washington vào thứ Ba để tham dự hội nghị thượng đỉnh nhằm thể hiện quyết tâm chống lại Nga và ủng hộ Ukraine - nhưng cuộc họp này có thể sẽ bị lu mờ bởi cuộc chiến giành sự sống còn về mặt chính trị của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden.

    Nhà lãnh đạo 81 tuổi này sẽ cố gắng sử dụng ba ngày long trọng kỷ niệm 75 năm thành lập NATO để trấn an các đồng minh về vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ và khả năng điều hành của chính ông, khi ngày càng có nhiều lời kêu gọi ông từ bỏ cuộc chiến giành nhiệm kỳ thứ hai.

    Cho đến nay, Biden đã bất chấp áp lực từ một số người trong đảng của mình để từ chức, sau cuộc tranh luận thảm hại với đối thủ tranh cử Donald Trump vào tháng trước đã làm dấy lên nỗi lo ngại rõ ràng rằng ông không đủ sự minh mẫn về mặt tinh thần và thể chất để phục vụ nhiệm kỳ thứ hai.

    “Các đồng minh của chúng tôi đang tìm kiếm sự lãnh đạo của Hoa Kỳ,” Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai.

    “Bạn nghĩ ai khác có thể bước vào đây và làm điều này? Tôi đã mở rộng NATO. Tôi đã củng cố NATO.”

    Trong khi những nghi ngờ xoay quanh Biden, phần còn lại của liên minh 32 quốc gia đang lo lắng về khả năng Trump quay trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử vào tháng 11.

    Trong chiến dịch tranh cử, cựu ngôi sao truyền hình thực tế thất thường này đã đe dọa sẽ phá vỡ nguyên tắc tự vệ chung vốn là nền tảng của NATO kể từ khi tổ chức này được thành lập sau Thế chiến II.

    Nhưng không chỉ Hoa Kỳ phải đối mặt với các vấn đề chính trị.

    Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đến sau khi chống lại nỗ lực giành quyền lực từ phe cực hữu của đất nước, Thủ tướng Anh mới Keir Starmer có chuyến công du quốc tế đầu tiên và Thủ tướng Hungary Viktor Orban bay đến sau cuộc gặp bị chỉ trích nhiều với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Thiên Phướclúc 17:49 9 tháng 7, 2024

      Trong khi vật lộn với bãi mìn chính trị của Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo NATO sẽ phải chứng tỏ rằng họ không bị phân tâm khỏi thực tế của chiến trường ở Ukraine.

      - Con đường không thể đảo ngược để trở thành thành viên? -

      Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ xuất hiện với mong muốn đảm bảo có được thêm các hệ thống phòng không tiên tiến Patriot mà ông đã cầu xin những người ủng hộ gửi trong nhiều tháng để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.

      Sự yếu kém của đất nước đang bị chiến tranh tàn phá này trước tên lửa của Moscow đã bị phơi bày một cách tàn khốc sau cuộc tấn công vào một bệnh viện nhi ở Kyiv hôm thứ Hai.

      “Tôi muốn nghe từ các đối tác của chúng tôi khả năng phục hồi lớn hơn và phản ứng mạnh mẽ hơn trước đòn giáng mà Nga một lần nữa gây ra”, Zelensky phát biểu khi dừng chân tại Ba Lan trước khi đến Washington.

      Lời hứa cung cấp thêm vũ khí được cho là chiến thắng lớn nhất mà nhà lãnh đạo Ukraine đạt được khi quân đội của ông đang phải vật lộn để giữ vững vị trí sau hai năm rưỡi kể từ khi Nga xâm lược.


      Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington

      Lo ngại về việc kéo NATO đến gần hơn với cuộc chiến tranh với Nga, Hoa Kỳ và Đức đã bác bỏ mọi cuộc thảo luận về việc đưa ra lời mời rõ ràng cho Ukraine gia nhập liên minh của họ.

      Thay vào đó, các nhà ngoại giao cho biết họ đang để mắt tới việc gọi con đường trở thành thành viên cuối cùng của Kyiv là "không thể đảo ngược" trong tuyên bố của hội nghị thượng đỉnh và nói rằng đất nước này đang ở "cầu nối" để gia nhập.

      Người ta hy vọng rằng sự khích lệ - cùng với những cam kết về cung cấp vũ khí - sẽ đủ để tránh việc Zelensky tạo ra một cuộc náo động ngoại giao khác sau khi ông công khai chỉ trích sự miễn cưỡng của NATO về tư cách thành viên tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái.

      Với sự chú ý tới Trump, các thành viên NATO sẽ thề sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine với mức độ mà họ đã làm kể từ khi Moscow xâm lược - khoảng 40 tỷ euro mỗi năm - trong ít nhất một năm nữa.

      Họ cũng sẽ nhất trí rằng liên minh sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn việc điều phối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine từ quân đội Hoa Kỳ trong một động thái giúp bảo vệ nguồn cung khỏi mọi thay đổi ở Washington.

      Trong nỗ lực gửi đi thông điệp rõ ràng rằng các đồng minh châu Âu đang nỗ lực hơn nữa để tăng cường sức mạnh quốc phòng, NATO sẽ tăng chi tiêu trên toàn bộ liên minh tại Washington.

      Năm nay, 23 trong số 32 thành viên của liên minh sẽ đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quân đội của họ - tăng so với con số chỉ 3% của một thập kỷ trước.

      Hãng thông tấn AFP

      Xóa
  7. TRÁO TRỞ- LỪA LỌC LÀ BẢN CHẤT CỦA MỸ VÀ NÓ KHÔNG CÓ KẾT QUẢ TỐT ĐẸP
    1. Năm 1954 ở Hội nghị Giơ Ne vơ, Mỹ phản đối Hiệp định dù ai cũng biết khi đó hơn 80% chiến phí cho Pháp ở VN là Mỹ; chỉ đạo, kết hoạch đánh nhau là do các cố vấn Mỹ cho Pháp. Mỹ chỉ đạo Trần Văn Đỗ đại diện cho Bảo Đại không ký Hiệp định.
    Quy định của Hiệp định là năm 1956 Tổng tuyển cử thống nhất 2 miền Nam Bắc.
    CIA biết tổng tuyển cử thì Cụ Hồ sẽ thắng, dân chúng miền Nam cũng bỏ phiếu cho Cụ.
    Thế là Mỹ chỉ5 đạo Ngô Đình Diệm, rằng Bu tao là Mỹ, Anh tao là Bảo Đại không ký Hiệp định nên tao ứ thèm thi hành...

    2. Năm 2008, Mỹ chỉ đạo anh con rối - puppet Saakashvili Tổng thống Gruzia tấn công người Nga. Bị Putin cho xe tăng đuổi gần đến Thủ đô Tbilisi. Mỹ không dám ra mặt cứu mà đẩy cho Tổng thống Pháp đứng ra hoà giải. Nga không thèm tiến quân đến Thủ đô Gruzia nữa. Nhưng Mỹ vẫn là người hưởng lợi vì vẫn giữ được anh con rối - puppet Saakashvili Tổng thống Gruzia ...

    3. Năm 2014, Mỹ làm cách mạng màu Maidan Kiev nhưng cố tình không ra mặt mà để cho Đức- Pháp- Ba Lan ra mặt. Cũng là Đức- Pháp- Ba Lan ra mặt hoà giải để ký Thoả thuận giữa Tổng thống Yanukovych với Phe đối lập ngày 21/2/2014 Xem Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015
    Nguyên văn "Hiệp định về giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukaraina"

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/01/nguyen-van-hiep-inh-ve-giai-quyet-cuoc.html
    Mỹ không ký cái Thoả thuận này để rồi ngay sau đó Mỹ chỉ đạo tay sai (Phe đối lập) xé Thoả thuận, lật đổ Tổng thống Yanukovych.

    5. Mỹ cũng không tham gia Đàm phán hoà bình Minsk... như trong bài tác giả Mỹ đã viết.

    Trả lờiXóa