Thứ Tư, 24 tháng 7, 2024

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM VỚI "GIÁO SƯ - VIỆN SĨ" CHÉM GIÓ LƯƠNG NGỌC HUỲNH KHI TUYÊN TRUYỀN MÊ TÍN DỊ ĐOAN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ RA ĐI CỦA TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG

 
"Giáo sư- Viện sĩ" chém gió Lương Ngọc Huỳnh cùng các đồng nghiệp "chém gió" tại Nga

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài đã đăng trên Google.tienlang về ông "Giáo sư - Viện sĩ" chém gió Lương Ngọc Huỳnh:

6. Cuối tuần: G.S Viện sĩ Lương Ngọc Huỳnh Cảnh báo: NGÀY MAI, HỒN CÁ CHẾT Ở VŨNG ÁNG BÁO THÙ FORMOSA KHIẾN BÃO GIẬT TỚI CẤP 18

Dẫu chưa học hết THPT, Lương Ngọc Huỳnh (sinh năm 1966, quê ở Quốc Oai - Hà Tây cũ, nay sáp nhập về Hà Nội) được ông Nguyễn Hữu Khai cử sang Nga để quảng cáo, tiếp thị bán thuốc cho Tổng Công ty Đông Nam dược Bảo Long. Chỉ vài năm sau về nước, Lương Ngọc Huỳnh bỗng "lột xác" trở thành "Giáo sư- Viện sĩ- Võ sư - Thầy thuốc nổi tiếng", "từng chữa bệnh cho nguyên thủ quốc gia Nga V.Putin"...

Lương Ngọc Huỳnh đang mơ được làm ... vua

Sự bốc phét của Lương Ngọc Huỳnh đã được cộng đồng mạng chứng minh trong các bài đăng trên Google.tienlang, ví dụ bài GIÁO SƯ- VIỆN SĨ LƯƠNG NGỌC HUỲNH ĐÃ ... "TẮT ĐIỆN"...

Theo Google.tienlang, nếu ông Lương Ngọc Huỳnh cứ chém gió chém bão trên mạng xã hội nhưng không ảnh hưởng đến ai thì xin cứ ... vô tư. Nhưng gần đây, nhân sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, Lương Ngọc Huỳnh liên tục đăng các bài trên trang facebook cá nhân tuyên truyền mê tín dị đoan, xúc phạm uy tín bác Nguyễn Phú Trọng và các vị Lãnh đạo Việt Nam, kể cả Bác Hồ, Bác Tôn. 

 Tại Stt có tiêu đề THẾ QUYỀN VÀ THẦN QUYỀN NHÀ NƯỚC CẦN BIẾT Giáo sư – Viện sĩ” chém gió Lương Ngọc Huỳnh viết:

Tôi suy nghĩ rất nhiều để quyết định viết bài này vì đó là một điều khá nhạy cảm ở nước ta, đặc biệt trong những ngày này, nhưng vì lợi ích của nhân dân của đất nước nên tôi xin phép chia sẻ một số điều mà tôi nghĩ nhà nước Việt Nam cần biết để tránh những điều không tốt cho nhân dân.

Thưa quý vị lãnh đạo Đảng, Nhà Nước.

Thế quyền là những điều hiển nhiên ở Trần gian đang tồn tại ở mỗi quốc gia, người nắm quyền lớn nhất đất nước gọi là Vua, là Tổng Thống, là Tổng Bí Thư, là Chủ Tịch Nước…. Tùy theo thể chế của mỗi quốc gia.

Nhưng khi một Nguyên Thủ của đất nước không may từ trần khi đương nhiệm nghĩa là người đó đang nắm Thế Quyền.

Về nguyên tắc khi người đó từ trần thì cần phải có một nghi thức Thần Quyền nghĩa là lễ báo tử và trình với Thiên Địa rằng: ông…. Đã từ trần và hết nhiệm vụ ở dương gian để về trời phụng đạo theo Thiên Luật.

Sau khi có nghi thức đó rồi thì mới làm các nghi thức tang lễ hoặc cầu siêu theo nguyện vọng di chúc của người đó hoặc người thân trong gia đình. Như vậy mới chấm dứt quyền lực Thế Quyền và Thần Quyền của họ.

Trong trường hợp không làm lễ báo tử và trình Thiên Địa để miễn nhiệm chức vụ ở trần gian của họ thì mặc dù họ có ra đi nhưng linh hồn của họ vẫn ở lại thực hiện nhiệm vụ Thế Quyền mà bản thân họ cũng không biết mình đã phạm vào Thiên Luật.

Điều này sẽ gây ra việc những người được thay thế nắm quyền, sau khi nhậm chức thì thường hay gặp nhiều chướng ngại trong quá trình điều hành đất nước, có thể nội bộ lục đục, có thể gặp họa sát thân và sát dân, nghĩa là xảy ra chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai làm nhiều người dân trong nước điêu đứng thậm chí là gặp nạn mà phải ra đi… khiến những người đương nhiệm ở trần gian hoang mang mà không biết phải làm thế nào!

Nước ta có 4 trường hợp đã và đang xảy ra khi đương chức mà từ trần.

Đó là Bác Hồ, Bác Tôn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nay là TBT Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi Bác Hồ mất, đất nước ta trải qua những năm tháng đầy cam go… mọi người đều đã biết.

Sau khi Bác Tôn mất, đất nước ta cũng trải qua một thời kỳ quá độ nghèo đói và lục đục.

Sau khi CTN Trần Đại Quang mất, chúng ta hứng chịu đại dịch đầy tang tóc, nhiều nhà lãnh đạo phải rời chính trường mọi sự khó khăn đến nay vẫn còn đó.

Nay TBT người được nhân dân quý mến vì công cuộc chống tham nhũng ra đi…. Liệu rằng trong những năm tới có yên không?

Vậy nên Đảng, Nhà Nước cần nghiên cứu kỹ vấn đề này, mặc dù đây là vấn đề nhạy cảm và rất khó thuyết phục, nhưng ngẫm xem những gì đã và đang xảy ra có đúng không?

Tôi nghĩ không nên bỏ qua chi tiết này, những người có trách nhiệm với dân tộc và đất nước sẽ đủ tỉnh táo để nghĩ ra cách thức phù hợp, hài hòa, để giải quyết vấn đề này.

Hãy làm việc này vì nhân dân vì đất nước, biết rằng nó rất nhạy cảm về tín ngưỡng nhưng đó là cách duy nhất để hài hòa giữa Thế Quyền và Thần Quyền, mà những người được kế vị cũng an tâm phụng sự đất nước, không còn phải lo cái dớp nọ, cái dớp kia…..

Người dân chắc chắn sẽ được bảo vệ an toàn tránh những tai họa từ Thiên giáng, nhân dân vô tội, nhưng lại là những người chịu tội khi một đất nước không làm tròn trách nhiệm giữa Thế Quyền và Thần Quyền, giữa đức tin và vô thần.

Tại Stt có tiêu đề THỜI TIẾT HÀ NỘI TRONG NHỮNG NGÀY QUỐC TANG ông Lương Ngọc Huỳnh “dự báo” thời tiết rồi phán “Bão sang Trung Quốc chứ không vào Việt Nam" và Kết luận: “Cảm ơn Thượng Đế, Thần Tiên đã tạo điều kiện thuận lợi về thời tiết để Việt Nam tổ chức Quốc Tang được trọn vẹn, chu đáo. Cầu nguyện cho linh hồn của bác Tổng Bí Thư về với Thiên giới thanh tịnh, mát mẻ. Cầu nguyện cho đất nước ta từng bước phát triển Cường thịnh vững bền, nhân dân tự do hạnh phúc văn minh đoàn kết.”

Thế nhưng, khi một nick Hùng Tano đăng một bức hình một đám mây đen trên bầu trời Bắc Ninh mà họ gọi là “Hắc long” thì “Giáo sư- Viện sĩ” Lương Ngọc Huỳnh vội hoảng hốt hỏi:

Một đám mây đen mà nick Hùng Tano cho là ""Hắc long" đã chụp trên bầu trời Bắc Ninh

“Giáo sư- Viện sĩ” Lương Ngọc Huỳnh vội hoảng hốt hỏi: "Hùng Tano hình ảnh này do ai chụp hả em, có chính xác không, nếu chính xác thì sẽ có những điều không tốt đẹp đến với quốc gia"

Tiếp theo là hàng loạt ý kiến suy diễn, trách móc Ban Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, rằng một mong ước đơn giản của cụ Nguyễn Phú Trọng cùng gia đình là đưa thi hài cụ về quê mà cũng không được đáp ứng nên Trời sẽ trừng phạt Việt Nam...

Google.tienlang kiến nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra xử lý ông Lương Ngọc Huỳnh về hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, xúc phạm các vị Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tốt nhất là yêu cầu ông Lương Ngọc Huỳnh xoá những bài viết trên và cấm (có thời hạn 2 năm) Lương Ngọc Huỳnh sử dụng facebook để chém gió, chém bão. Hình phạt này cũng không có gì là quá đáng, nó cũng tương tự như hình phạt mà ông sư thầy Thích Chân Quang vừa lĩnh.

Cùng với việc xử lý ông Lương Ngọc Huỳnh thì cũng đề nghị xử lý các cơ quan báo chí đã và đang lăng xê cho Lương Ngọc Huỳnh, ví dụ các báo:



Hoàng Ngân Thương

Kính mời xem các bài liên quan:

18 nhận xét:

  1. Đệ tử Lương Ngọc Huỳnhlúc 15:09 24 tháng 7, 2024

    Tôi nhất trí với đề nghị của Google.tienlang!
    Tôi đúng là đệ tử Lương Ngọc Huỳnh. Nhưng càng ngày tôi càng thấy ông này chém gió bạt mạng nên tôi không tin nữa.
    Tôi bắt đầu tìm hiểu về ông này qua báo chí thì thấy chỉ ở Google.tienlang có những bài với chứng lý tâm phục khẩu phục nên hôm qua, thông qua một vài comments, tôi có đưa về đây một vài stt của ông Lương Ngọc Huỳnh để thông báo với chủ trang.
    ---
    Đệ tử Lương Ngọc Huỳnhlúc 17:01 23 tháng 7, 2024
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/07/bao-voa-my-he-lo-chan-ong-vu-am-sat.html?showComment=1721728888551#c7952286282643891689
    THẾ QUYỀN VÀ THẦN QUYỀN NHÀ NƯỚC CẦN BIẾT.

    Trả lờiXóa
  2. Đệ tử Lương Ngọc Huỳnhlúc 15:12 24 tháng 7, 2024

    Cụ Thép cũng đã có ý kiến:
    ---
    NGƯỜI ĐẤT THÉPlúc 17:35 23 tháng 7, 2024
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/07/bao-voa-my-he-lo-chan-ong-vu-am-sat.html?showComment=1721730958900#c8514273782061519495

    Một ý kiến mang tư tưởng Duy tâm rất đậm nét.
    Ông đưa ra dẫn chứng là sau khi Bác Hồ mất, Bác Tôn mất, Chủ tịch Trần Đại Quang mất nước ta trải qua nhiều khó khăn ... Tôi cho rằng lúc Bác Hồ mất nước ta đang có chiến tranh, sau khi Bác Tôn mất nước ta có khó khăn là do hậu chiến tranh, do chủ trương đường lối lúc đó..., do chiến tranh biên giới và do bị cấm vận . Còn sau Chủ tịch Trần Đại Quang mất ta bị dịch bệnh là không đúng vì dịch gây ra chết chóc cả thế giới chứ đâu riêng Việt Nam?
    Đó là suy luận của tôi theo quan điểm Duy vật biện chứng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Này là dị đoan chứ không phải duy tâm cụ Thép ạ .

      Xóa
  3. LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI MỸ: PUTIN LÀ SỐ 1
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2015/10/lua-chon-cua-nguoi-my-putin-la-so-1.html

    Tờ báo Mỹ New York Daily News đã tổ chức lấy biểu quyết của độc giả về bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc của 2 vị tổng thống với các câu hỏi:

    Luận cứ (lý lẽ) của ai mạnh mẽ, thuyết phục hơn, Obama hay Putin?

    Kết quả đang là:

    4% Barack Obama với 1294 Phiếu

    96% Vladimir Putin với 29836 Phiếu

    Mời xem bản gốc:
    http://www.nydailynews.com/news/politics/obama-blasts-putin-calls-racism-u-s-article-1.2376950

    Bùi Ngọc Trâm Anh
    Đưa tin từ Hoa Kỳ

    Trả lờiXóa
  4. TASS: Зеленский заявил, что понимает необходимость скорейшего завершения конфликта - Zelensky cho biết ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt
    Ngày 23 tháng 7, 20:58
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21430425

    Tổng thống Ukraine cũng gọi chuyến thăm của Quốc vụ khanh Vatican Pietro Parolin là “một tín hiệu mạnh mẽ”
    MOSCOW, ngày 23 tháng 7. /TASS/. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết ông hiểu sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt.
    “Tất nhiên, tôi nghĩ tất cả chúng ta đều hiểu rằng chúng ta phải kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt,” ông nói trong cuộc gặp ở Kyiv với Quốc vụ khanh Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin. Zelensky cũng gọi chuyến thăm của Parolin là “một tín hiệu mạnh mẽ từ Vatican”.

    Zelensky, trong cuộc phỏng vấn với tập đoàn phát thanh BBC ngày 21/7, đã nói về khả năng đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bất chấp sắc lệnh có hiệu lực ở Ukraine cấm các cuộc đàm phán như vậy. Tổng thống Ukraine cũng nói rằng “sẽ không ai đồng ý” với một cuộc xung đột vũ trang “sẽ tiếp tục kéo dài thêm 10 năm hoặc nhiều năm nữa”. Trước đó, ông cũng nói rằng các đại diện của Nga nên tham gia hội nghị lần thứ hai về giải quyết xung đột Ukraine.

    Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine để giải quyết xung đột. Đồng thời, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chú ý đến thực tế rằng trở ngại chính là không thể đàm phán với Putin, được luật hóa bởi sắc lệnh của Zelensky, cũng như các sáng kiến ​​​​của Ukraine, “cho thấy sự cô lập hoàn toàn của quan chức Kyiv”. từ thực tế hiện đại.”

    Đồng thời, Putin chỉ ra rằng tính hợp pháp của Zelensky đã chấm dứt, vì vậy điều quan trọng là phải hiểu “cần phải giao dịch với ai để ký các văn bản ràng buộc về mặt pháp lý”. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov sau đó lưu ý rằng các cuộc đàm phán với Ukraine có thể diễn ra, nhưng kết quả của chúng phải được chính phủ hợp pháp của Ukraine chấp thuận.

    Ngày 14/6, tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, ông Putin đã nêu các điều kiện để giải quyết tình hình Ukraine. Trong số đó có việc Lực lượng vũ trang Ukraine rút khỏi Donbass và Novorossiya, việc Kyiv từ chối gia nhập NATO. Ngoài ra, Nga cho rằng cần phải dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với mình và thiết lập tình trạng không liên kết và không có hạt nhân cho Ukraine. Putin chỉ ra rằng nếu Ukraine và phương Tây từ chối những điều kiện này, họ có thể thay đổi trong tương lai. Kiev bác bỏ kế hoạch hòa bình của Nga.

    Trả lờiXóa
  5. TASS: В МИД Украины подтвердили готовность к переговорам с РФ на соответствующем этапе - Bộ Ngoại giao Ukraine khẳng định sẵn sàng đàm phán với Liên bang Nga ở giai đoạn thích hợp
    Ngày 24 tháng 7, 15:38
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21436469

    Người đứng đầu đất nước Ukraine, Dmitry Kuleba, lưu ý rằng hiện tại phía Nga chưa sẵn sàng thảo luận.
    MOSCOW, ngày 24 tháng 7. /TASS/. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba thực tế đã nói với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị rằng Kiev đã sẵn sàng ở giai đoạn thích hợp để đàm phán với Moscow. Điều này được nêu trong bài bình luận của Bộ Ngoại giao Ukraine.
    Một tuyên bố trên trang web của bộ này cho biết: “Dmitry Kuleba đã truyền đạt lập trường nhất quán của Ukraine, đó là sẵn sàng tiến hành quá trình đàm phán với phía Nga ở giai đoạn thích hợp nếu Nga sẵn sàng đàm phán với thiện chí”. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine, “hiện tại phía Nga không có sự sẵn sàng như vậy”.

    Chính quyền Nga đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Ukraine để giải quyết xung đột. Đồng thời, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã thu hút sự chú ý đến thực tế là các sáng kiến ​​của Ukraine cho thấy “sự cô lập hoàn toàn của chính quyền Kiev khỏi thực tế hiện đại”.

    Trả lờiXóa
  6. TASS: Захарова прокомментировала звонок Зеленского Трампу после покушения - Zakharova bình luận về cuộc gọi của Zelensky tới Trump sau vụ ám sát
    24 tháng 7, 14:43, cập nhật ngày 24 tháng 7, 15:13
    https://tass.ru/politika/21435617

    Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao cho biết, Tổng thống Ukraine sẵn sàng làm mọi cách để duy trì mối liên hệ với quyền lực
    MOSCOW, ngày 24 tháng 7. /TASS/. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump vì lo ngại mất mối liên hệ với quyền lực ở Mỹ.

    “Ý tôi là, đó là dấu hiệu cho thấy một “nhà độc tài bỏ túi” như thế nào, Zelensky đã vội vàng gọi điện cho Trump như thế nào sau vụ ám sát ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ t và không có ràng buộc về mặt đạo đức nào, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để duy trì mối liên hệ này,” cô nói.

    Zakharova nhớ lại lời của cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, người thừa nhận rằng Zelensky “giành được” quyền lực ở Kyiv để đổi lấy mạng sống của những người dân Ukraine bình thường. “Rõ ràng là với thái độ như vậy, những người dân Ukraina bình thường sẽ phải trải qua nỗi kinh hoàng mà chế độ Kiev tạo ra và bịa ra cho họ nhiều lần. Tất cả những điều này chỉ nhằm một mục đích - nhằm kéo dài nỗi thống khổ của Zelensky và băng đảng của hắn. ”, nhà ngoại giao kết luận.

    Trả lờiXóa
  7. TASS: В ФРГ не прокомментировали пресечение РФ канала поставок взрывчатки из Европы - Đức không bình luận việc Nga chặn kênh cung cấp thuốc nổ từ châu Âu
    Ngày 24 tháng 7, 15:20
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21436113

    Bộ Tư pháp và Văn phòng Tổng công tố Đức từ chối bình luận.
    BERLIN, ngày 24 tháng 7. /TASS/. Văn phòng Tổng công tố Đức không bình luận về thông tin về việc ngăn chặn kênh của Cơ quan An ninh Liên bang Nga cung cấp chất nổ và ngòi nổ điện cho Nga từ châu Âu để thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

    “Theo quy định, chúng tôi không bình luận về các báo cáo truyền thông hoặc thông tin từ các cơ quan khác”, đại diện Văn phòng Tổng công tố Đức cho biết khi trả lời câu hỏi tương ứng của phóng viên TASS.

    Bộ Tư pháp Đức cũng không bình luận về thông tin này với TASS. "Như thường lệ trong những trường hợp như vậy, Bộ Tư pháp Đức không bình luận về chi tiết của bất kỳ yêu cầu tư pháp nào về hỗ trợ pháp lý nhận được cũng như chi tiết về bất kỳ cuộc điều tra hoặc hợp tác quốc tế nào giữa các cơ quan an ninh là điều kiện tiên quyết cho sự tương tác hiệu quả trong tương lai, nhất là trong hợp tác về vấn đề tương trợ tư pháp trong các vụ án hình sự”, đại diện Cục cho biết.

    Vào ngày 22 tháng 7, FSB Nga báo cáo rằng họ đã dừng kênh cung cấp chất nổ và ngòi nổ điện cho Nga từ châu Âu để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Những khoản tiền này được vận chuyển theo nhiều chặng bưu kiện từ Ý và Đức và được giấu trong các hốc phụ tùng ô tô. FSB đưa tin, để xác định những kẻ tổ chức và đồng phạm của các hành vi phá hoại và khủng bố sắp tới, cơ quan an ninh đã yêu cầu các cơ quan tình báo châu Âu có liên quan hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Cho đến nay, những yêu cầu này vẫn chưa được trả lời.

    Trả lờiXóa
  8. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời: ASEAN ra Tuyên bố
    18:15 24.07.2024
    https://kevevn.vn/20240724/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-qua-doi-asean-ra-tuyen-bo-30982014.html

    Lãnh đạo cấp cao ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn với Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
    Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác khu vực và quốc tế sẽ là di sản vô giá và lâu bền.
    Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo ASEAN
    Ngày 24/7, lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN ra Tuyên bố chung chia buồn về việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ trần vào ngày 19/7, thể hiện tinh thần đoàn kết của ASEAN sát cánh cùng Việt Nam trước tổn thất và đau thương to lớn này.
    Tuyên bố chung của các lãnh đạo cấp cao ASEAN về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần phát ngày 24/7 nêu rõ:
    “Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi nhận được tin Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã từ trần vào ngày 19/7/2024”.
    Như đã thông tin, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần ngày 19/7 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi. Tang lễ sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc tang ngày 25-26/7, sau đó ông được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.
    Đáng chú ý, cũng trong ngày 24/7/2024, tại Hội nghị Ủy ban Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 57 và các hội nghị liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã dành một phút mặc niệm bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, một nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp quan trọng cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác ở khu vực và thế giới.
    Những đóng góp không thể bị lãng quên
    Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
    Tuyên bố chung của ASEAN chia buồn với Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư nêu rõ, sự nghiệp lãnh đạo và cống hiến suốt đời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho nhân dân và đất nước Việt Nam sẽ luôn được ghi nhớ.
    Những đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hòa bình, hữu nghị và hợp tác khu vực và quốc tế sẽ là di sản vô giá và l“Trong thời điểm đau buồn và tiếc thương này, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và người thân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ và nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Tuyên bố chung bày tỏ.

    Cùng với lãnh đạo ASEAN, hàng loạt quốc gia trên thế giới trước đó gồm cả các cường quốc Nga, Mỹ, Trung Quốc đều đã gửi lời chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lào, Cuba đều tuyên bố tổ chức quốc tang để tưởng niệm nhà lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.âu bền.

    Trả lờiXóa
  9. Đích thân Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra nơi chôn cất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    15:45 24.07.2024 (Đã cập nhật: 16:51 24.07.2024)
    https://kevevn.vn/20240724/dich-than-chu-tich-nuoc-to-lam-di-kiem-tra-noi-chon-cat-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-30980293.html

    Ngay trong sáng nay, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thắp hương tại Đài Tổ quốc ghi công, kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ tang, nơi đặt phần mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).
    Nghĩa trang Mai Dịch là nơi an nghỉ của nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn đối với đất nước.
    Nơi an nghỉ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng và nhân dân Việt Nam, rất đặc biệt.
    Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
    Như Sputnik đã đưa tin, tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức trọng thể theo nghi thức Quốc tang trong 2 ngày 25 và 26/7/2024. Sau đó, ông sẽ được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch.
    Trong sáng nay, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới nghĩa trang Mai Dịch thắp hương tại Đài Tổ quốc ghi công và kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ Quốc tang và nơi đặt phần mộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
    Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng đoàn gồm có Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa, Trung tướng Tô Ân Xô - Trợ lý Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền và lãnh đạo một số đơn vị kiểm tra những công việc quan trọng chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào 2 ngày 25 và 26/7.
    Dự kiến, phần mộ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được bố trí nằm ở hướng bên phải Đài Tổ quốc ghi công của nghĩa trang Mai Dịch, phía sau phần mộ của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, gần phần mộ của cố Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đình Tứ. Công tác chuẩn bị cho lễ quốc tang hiện đang được gấp rút hoàn thiện.
    Nơi chôn cất Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có gì đặc biệt?
    Nghĩa trang Mai Dịch, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ an nghỉ, được xây dựng từ năm 1956, có tổng diện tích 5,9ha để làm nơi quy tập các phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Pháp của TP. Hà Nội.
    Nghĩa trang Mai Dịch là một nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Nội, nằm trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy nối quốc lộ 32 đi thị xã Sơn Tây. Đây cũng là nơi an nghỉ của nhiều lãnh đạo cấp cao và những người có đóng góp to lớn cho Việt Nam.
    Năm 1982, nghĩa trang này được chỉnh trang, quy hoạch các khu mộ để phục an táng phần mộ của các cán bộ cao cấp, trong đó có những cán bộ lãnh đạo cấp cao nhất như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng; tang lễ được cử hành theo nghi lễ Quốc tang hay các cấp Nhà Nước.
    Từ năm 1993-1995, UBND TP. Hà Nội đã đầu tư cải cách và xây dựng mới toàn bộ cơ sở hạ tầng của nghĩa trang Mai Dịch.
    Hiện tại, đây là nơi an nghỉ của 1224 liệt sĩ và hàng trăm cán bộ cấp cao, được phân chia theo khu vực rõ ràng.
    Thẳng từ cổng chính đi vào là phần mộ của các đồng chí lãnh đạo như cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Lê Duẩn; cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu,…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo sơ đồ nghĩa trang, các nhóm mộ được phân chia thành các khu khác nhau như nhóm mộ các tướng lĩnh quân đội, công an; khu vực dành cho văn nghệ sĩ như Nguyễn Đình Thi, Huy Cận, Phạm Huy Thông, Trần Hoàn,…
      Dự kiến, công viên nghĩa trang Mai Dịch sẽ được cải tạo hệ thống tường rào hiện trạng, xây tường rào mới bao quanh phần đất mở rộng. Khu vực mở rộng này sẽ được quy hoạch làm nơi an táng liệt sĩ (khoảng 500 mộ), cũng như quy hoạch làm nơi an táng cán bộ cao cấp khi quan đời.
      Phần diện tích còn lại của nghĩa trang sẽ được bố trí làm vườn hoa, thảm cỏ và đường nội bộ (chiều rộng mặt cắt đường khoảng 4,5m).
      Dự án mở rộng, nâng cấp nghĩa trang Mai Dịch
      Tháng 12/2013, UBND TP. Hà Nội có văn bản giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuẩn bị đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng nghĩa trang Mai Dịch (quận Cầu Giấy).
      Theo đó, khuôn viên nghĩa trang được điều chỉnh, mở rộng thêm khoảng 3.000m2 với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng để quy hoạch làm nơi an táng thêm cho 500 mộ liệt sĩ và cán bộ cao cấp khi qua đời.
      Theo nghị định 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012, Chính phủ quy định các thành phần cán bộ cao cấp đủ tiêu chuẩn an táng tại nghĩa trang Hà Nội.
      Đó là các Ủy viên Trung ương Đảng trở lên, các nhà khoa học, nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh, các tướng lĩnh xuất sắc, anh hùng lực lượng vũ trang.
      Khu vực nghĩa trang Cầu Giấy bao gồm 1.228 mộ liệt sĩ vô danh ở phía sau, cùng 394 ngôi mộ những người nổi tiếng được bố trí dọc theo hai bên Tượng đài Tổ quốc ghi công.
      Hàng phía ngoài hướng ra trục chính chia làm 2 bên, mỗi bên 10 hố mộ. Các phần mộ khác bố trí theo chiều ngang so với trục chính, trước phần mộ các liệt sĩ vô danh, riêng một hàng ngang nằm dọc theo phía trước cạnh 2 hồ nhỏ.
      Về cải tạo và nâng cấp nghĩa trang Hà Nội, khuôn viên mộ liệt sĩ trong nghĩa trang sẽ được bóc tách lớp đá ốp cũ để xây lại và ốp bằng gạch mới. Lát gạch đỏ cho phần nền, lối đi và ốp đá tường hoa thấp. Khu mộ cao cấp được bóc dỡ lớp gạch lát cũ lối đi, lát lại bằng gạch Terazzo.
      Mỗi phần mộ thông thường có chiều rộng khoảng hơn 2 mét, dài gần 3 mét, có thảm cỏ xanh đặt chính giữa. Trên mỗi lu hương của các nhà các mạng được gắn ngôi sao vàng quyết thắng.
      Ngoài ra, nghĩa trang Mai Dịch sẽ cải tạo hệ thống thoát nước, vườn hoa, đường bộ, hệ thống ghế nghỉ trong các khu vực, thay đèn chiếu sáng và đèn trang trí tạo các khu vực trung tâm.
      Bộ Xây dựng đề xuất 2 vị trí xây nghĩa trang Mai Dịch mới
      TTXVN cho biết, Bộ Xây dựng từng đề xuất lựa chọn 2 vị trí cụ thể xây dựng nghĩa trang Mai Dịch Cầu Giấy mới, gồm vị trí tại khu vực nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng về phía Nam, huyện Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km về phía Tây theo hướng Quốc lộ 32.
      Vị trí này có ưu điểm là giúp tiết kiệm được chi phí ban đầu về đầu tư hạ tầng kỹ thuật.
      Vị trí thứ hai mà Bộ đề xuất là khu vực xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km về phía Tây theo hướng Đại lộ Thăng Long kéo dài nối với thành phố Hòa Bình.

      Xóa
  10. Cụ bà Miền Tâylúc 19:10 24 tháng 7, 2024

    Báo Thanh niên: 10.000 USD cho “liều thuốc tuyệt diệu”
    23/08/2009 01:10 GMT+7
    https://thanhnien.vn/10000-usd-cho-lieu-thuoc-tuyet-dieu-185356509.htm

    Trong vai một người đang đi tìm thầy thuốc để chữa bệnh cho người thân, PV Thanh Niên tiếp cận được với người tự xưng là lương y Thân Đức Tài, “người Việt Nam đầu tiên được Viện Hàn lâm y học châu u phong học hàm viện sĩ, đã từng chữa trị bệnh cho nhiều yếu nhân nước Nga...”
    Người giới thiệu lương y Thân Đức Tài với PV Thanh Niên lưu ý: “Đến được thì đến ngay vì ông Tài chỉ ở Việt Nam có vài ngày, xong rồi đi. Nhớ nói là có người quen giới thiệu”. Nơi vị lương y này hành nghề là căn hộ sang trọng trong tòa nhà Somerset Grand tại trung tâm thủ đô Hà Nội.

    Khi chúng tôi có mặt, ông Tài đang chẩn bệnh cho N.M.H, một đại gia trong ngành kinh doanh ô tô. Bấm huyệt một hồi, kết luận được đưa ra: “Rối loạn dây thần kinh thực vật; chức năng gan kém... Gan nhiễm mỡ độ 3, thận bị sỏi bùn”. Kết thúc ca khám, bệnh nhân nhận một chai dung dịch không ghi rõ chất gì mang về và kèm theo chỉ dẫn cách dùng hằng ngày. Không lâu sau đến lượt một nữ bệnh nhân chừng 60 tuổi bước vào. Bệnh của người này: rối loạn dây thần kinh thực vật, thận bị sỏi bùn. Sau thời gian chữa trị, bà đến lấy “sản phẩm”. Đó là một chai dung dịch, đọng phía bên trên là những hạt sỏi thận, sỏi mật đen đen mà lương y Tài gọi là “giống như phân chuột”. Cả hai bệnh nhân này, cũng như những người từng chữa trị đều không biết lọ dung dịch kia là thứ dược liệu gì. Mọi thắc mắc về các loại thuốc bên trong chai dung dịch chỉ nhận được câu trả lời bí hiểm: đây là những vị thuốc Nam đặc biệt, không giống các loại thảo dược thông thường, được trồng tại Công ty cổ phần đông dược Hải Thượng (Bắc Giang).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ bà Miền Tâylúc 19:17 24 tháng 7, 2024

      6.000 USD tiền khám, 2.200 USD tiền thuốc

      “Từ ngày bỏ thuốc, người nhà em thường xuyên đau lưng, đau răng, sức đề kháng yếu đi. Đã đi nhiều bệnh viện chữa trị nhưng chưa đỡ. Hai ngày nữa bố em từ trong Nam ra, anh xem thế nào”. Trước những triệu chứng của một bệnh nhân chưa gặp mặt, lương y Tài kê ngay đơn: “6.000 USD tiền khám, 2.200 USD tiền thuốc, nếu cần thiết phải lấy sỏi bùn. Thuốc Đông y không thì dăm bảy triệu, chục triệu là cùng”. Còn với căn bệnh “yếu sinh lý bẩm sinh” mà PV khai, sau khi “bắt mạch” xong, ông Tài chẩn bệnh: “Rối loạn dây thần kinh thực vật, chức năng gan kém, mật gan sánh”, rồi vẽ sơ đồ đường tiêu hóa trên giấy với phần thận cũng bị... sỏi bùn tương tự như 2 bệnh nhân lúc trước.

      Trao đổi với PV Thanh Niên, một bệnh nhân của ông Tài cho biết: lọ dung dịch mà ông Tài đưa cho bệnh nhân thực ra chỉ có nước bưởi tươi, dầu olive và muối Epsom (tên khoa học magnesium sulphate, công thức MgSO4+7H2O). Đây vốn là bài thuốc được lan truyền phổ biến trên mạng, nhưng được ông Tài đặt cho cái tên “Liều thuốc tuyệt diệu tẩy trừ sạn gan và sạn mật”. Cũng theo bệnh nhân này, “người thân của tôi đã pha chế nhiều lần, và rất rẻ, chỉ dăm bảy đôla là cùng”.

      Chỉ trong vài ngày qua, ông lang Thân Đức Tài đã chẩn bệnh cho nhiều người là chủ tịch, tổng giám đốc nhiều doanh nghiệp lớn ở Hà Nội với cái giá có khi lên đến 10.000 USD cả khám và thuốc chữa. Thực hư câu chuyện lương y - “viện sĩ” Thân Đức Tài về nước mở phòng khám cho “đại gia” ra sao, các cơ quan chức năng quản lý y tế và bảo vệ pháp luật cần vào cuộc để làm rõ. Thanh Niên sẽ tiếp tục theo dõi để thông tin đến bạn đọc.

      Xóa
  11. Cụ bà Miền Tâylúc 19:23 24 tháng 7, 2024

    “Bác sĩ Đông y” Việt Nam Thân Đức Tài bị bắt tại Moskva do sản xuất thuốc chữa COVID-19 giả
    27/04/2020 21:48 | TTXVN
    https://vnanet.vn/vi/anh/anh-thoi-su-quoc-te-1049/bac-si-dong-y-viet-nam-bi-bat-tai-moskva-do-san-xuat-thuoc-chua-covid-19-gia-4641885.html

    Kênh truyền hình Moskva-24 sáng 27/4/2020 phát sóng phóng sự “phép màu châu Á” cho biết cảnh sát đã bắt giữ một công dân Việt Nam tên là Thân Đức Tài, chủ phòng khám Đông y “Doktor Tai” tại Moskva vì quảng cáo, bán cho các khách hàng đến phòng khám Đông y của mình một loại thuốc tự chế dựa trên các thảo dược, có thể chữa bệnh do virus corona gây ra với giá từ 7.000 đến 9000 ruble (khoảng 94-121 USD theo tỷ giá hiện hành). Với hành động pha chế thuốc không phép, chủ phòng khám Đông y này đã bị phạt hành chính, tuy nhiên, theo kênh truyền hình Moskva-24, sau khi xem xét thêm, chủ và các nhân viên phòng khám có thể phải chịu trách nhiệm hình sự vì tội bán thuốc giả. Ảnh: Duy Trinh - TTXVN

    Trả lờiXóa
  12. Cụ bà Miền Tâylúc 19:31 24 tháng 7, 2024

    Chân tướng "Viện sĩ hàn lâm châu Âu"
    30/08/2009 23:36 GMT+7
    https://thanhnien.vn/chan-tuong-vien-si-han-lam-chau-au-185172071.htm

    Phóng viên Thanh Niên đã tìm ra chân tướng của "Lương y Thân Đức Tài, Viện sĩ Viện Hàn lâm y học châu u" - người đã chữa bệnh cho một số chủ tịch, tổng giám đốc doanh nghiệp lớn tại Hà Nội với giá có khi lên tới cả chục ngàn USD.
    Từng là “Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam”!

    Trong số báo ra ngày chủ nhật 23.8, Báo Thanh Niên đã có thông tin về "liều thuốc tuyệt diệu" nêu trên. Sau khi bài báo đăng tải, Hội Y - Dược Việt Nam tại Liên bang (LB) Nga đã họp vào tối 24.8 nhằm làm rõ thêm những thông tin trong bài báo.

    “Trong cuộc họp BCH Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga, đã có người khóc vì ân hận và cảm thấy xấu hổ trong bao năm nâng đỡ rồi lăng-xê cho một người không có y đức như Thân Đức Tài” - TS Lò Văn Xanh, Chủ tịch Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga

    Theo thông tin từ Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga, năm 1993, ông Thân Đức Tài ở tại Trung tâm triển lãm quốc gia toàn LB Nga. Từ 1995, chuyển sang ở Saliut 2, có 1 gian số 627 ở Saliut 3 làm phòng mạch. Năm 1997, khi Trung tâm thương mại Bến Thành Saliut yêu cầu kiểm tra giấy tờ, ông Tài không có bằng cấp nào nên không được tiếp tục hành nghề tại đây. Từ năm 1997, ông Tài chuyển ra chợ Vòm. Năm 2003, phái đoàn Ban công tác cộng đồng người Việt Nam tại Mát-xcơ-va đi kiểm tra bằng cấp, ông này tiếp tục khất lần, lấy lý do quên ở bên Việt Nam.

    Từ Mát-xcơ-va, TS Lò Văn Xanh, Chủ tịch Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga cho biết: “Từ năm 2000, do không đủ tư cách, Tài đã không được sinh hoạt trong Hội Y - Dược Việt Nam tại LB Nga”. “Từ năm 1993 tới nay, Tài không đi học gì cả. Bằng cấp Tài có đều là mua”, ông Xanh khẳng định.

    Về thông tin đã từng đăng tải trên một số báo là Thân Đức Tài tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội khóa 44, ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội khẳng định: "Bất cứ một sinh viên nào đã từng học ở Đại học Y Hà Nội đều biết cách gọi tên theo năm vào học và năm ra trường, không tồn tại cách gọi khóa kèm theo số thứ tự".
    Trong cuộc gặp tại tòa soạn Báo Thanh Niên tại Hà Nội ngày 27.8, chính ông Tài đã phủ nhận thông tin từng học Đại học Y Hà Nội, đồng thời đổ lỗi cho tác giả bài viết ca ngợi mình là “tự vẽ ra” điều đó.

    Nhưng không hiểu bằng cách nào, ông Tài có đủ mọi loại chức danh “cao quý” mà có phấn đấu suốt đời, cũng không mấy nhà khoa học có được với thành công “nhờ chữa bệnh cho VIP nước Nga và tổng thống một nước cộng hòa thuộc Nga”. Trong 17 năm liên tục tại Nga, thậm chí ông Tài còn kịp “trang bị” cho mình cả chức danh “Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cụ bà Miền Tâylúc 19:40 24 tháng 7, 2024

      Bài thuốc thiếu tin cậy

      Có lẽ tôi cũng như nhiều bạn đọc có và không có chuyên môn khác rất cầu mong “Liều thuốc tuyệt diệu tẩy trừ sạn gan và sạn mật” là một phương pháp chữa sỏi mật thực sự có hiệu quả đến mức “tuyệt diệu”. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không ai dám sử dụng ngay bài thuốc này vì mấy lý do sau đây:

      Trước hết, tôi thấy nội dung (bản dịch) bài thuốc của lương y Thân Đức Tài có quá nhiều sai sót về mặt thuật ngữ và kiến thức y học. Rất nhiều từ và cụm từ dịch sai và nhiều nội dung liên quan đến nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh... của bệnh sỏi mật là không chính xác. Đó là chưa kể đến khá nhiều lỗi chính tả và ghi chép thuật ngữ y học bằng tiếng Anh một cách tùy tiện.

      Thứ hai, phương pháp này khá phức tạp nhưng điều quan trọng là ở chỗ nó đã được khảo sát ở đâu, nghiên cứu như thế nào, kết quả cụ thể ra sao (nghiên cứu thực nghiệm ở động vật và nghiên cứu trên lâm sàng)? Và các kết quả này đã được công bố trên các tạp chí y dược học có đủ tư cách pháp nhân nào?

      Thứ ba, sỏi mật có rất nhiều thể bệnh khác nhau tùy theo vị trí, tính chất sỏi, biến chứng, tình trạng của từng người bệnh... Vậy, cứ cho là phương pháp này là có hiệu quả và an toàn nhưng chỉ định cụ thể của nó ra sao, bệnh nhân nào và thể bệnh nào dùng được và không dùng được, tác dụng không mong muốn của nó là những gì?

      Là một người đã có nhiều năm công tác trong ngành y học cổ truyền, với tất cả những tư liệu và sách vở có được, tôi chưa thấy có công trình nghiên cứu khoa học nào chứng minh quả bưởi có tác dụng “tẩy trừ những viên sạn gan và mật” cùng với dầu olive. Và hơn nữa, phương pháp này ngoài bưởi và dầu olive ra còn có nhiều chất liệu nghiên cứu khác như “Epsom salt”, “drinking water”, “Ornithine”...

      Vậy, nếu có đi chăng nữa thì tác dụng bài sỏi chắc gì đã phải là của quả bưởi.

      Ths Hoàng Khánh Toàn
      (Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền, BV T.Ư Quân đội 108)

      Cơ quan công an đã vào cuộc

      Liên quan đến bài viết 10.000 USD cho “liều thuốc tuyệt diệu”, Báo Thanh Niên đã nhận được ý kiến nhà quản lý, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đông dược về cái được gọi là “liệu pháp đưa sỏi bùn ra ngoài chỉ sau một đêm”.

      Ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế nêu rõ, về nguyên tắc, muốn hành nghề khám chữa bệnh tư phải đăng ký theo quy định của Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. Nếu hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội, trước hết phải đến Sở Y tế Hà Nội để được hướng dẫn về thủ tục cấp phép. Ngoài việc thẩm định, cấp phép cho cá nhân có đủ điều kiện hành nghề y tư nhân, cơ sở khám bệnh cũng phải được thẩm định, cấp phép đủ điều kiện. Việc tự khám bệnh kiêm bán thuốc mà chưa được cấp phép là vi phạm Pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. Ông Kính nhấn mạnh, thuốc chữa bệnh ở VN phải có nguồn gốc rõ ràng, nhãn mác, thể hiện thành phần; có chỉ định và cả chống chỉ định. Thuốc đó buộc phải có cơ quan thẩm quyền là Cục Quản lý dược VN cấp phép lưu hành. Để được cấp phép lưu hành, liều thuốc buộc phải chứng minh được tính khoa học về khả năng trị bệnh.

      Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, lương y Thân Đức Tài chưa được Sở cấp phép hành nghề y tư nhân trên địa bàn Hà Nội. "Chúng tôi cũng được biết, với mức độ vi phạm của lương y như Báo Thanh Niên phản ánh, cơ quan công an đã vào cuộc để làm rõ thêm sự việc này", ông Cường cho biết.

      Liên Châu

      Xóa
  13. Huỳnh Thiên Phướclúc 20:16 24 tháng 7, 2024

    "Mở đầu câu chuyện, ông Tài đem cho PV một số tài liệu về hoạt động của Bệnh viện y học cổ truyền Việt Nam tại Nga do chính ông đứng đầu. Ông tiết lộ: bệnh viện làm việc dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của an ninh liên bang và bản thân đã “phục vụ cho tổng thống Nga trong điện Kremlin”. Trưng ra bức ảnh, ông Tài tiếp tục phô trương: “Phó thủ tướng Nga đã từng đến cơ sở của anh ở Nga để chữa bệnh. Chương trình về Việt Nam lần này mang tính cơ mật quốc gia nên đối tượng chữa bệnh chủ yếu là giới thượng lưu”(!)

    Website cá nhân của ông Tài (doctortai.ru) giới thiệu: “Từ năm 1993 tiến sĩ Thân Đức Tài đã làm việc tại Bệnh viện Y học hữu nghị Việt - Nga nằm trên đường Iaraxlav, tòa nhà số 5”. Như để chứng tỏ đẳng cấp của mình, vị lương y tiếp tục: “4 năm trước, tôi được phong Viện sĩ Viện Hàn lâm y học châu u (?), chủ yếu xử lý những vấn đề y học hiện đại không làm được "
    ---
    Tay Thân Đức Tài này quê ở Bắc Giang nhưng sao "Tiểu sử" của hắn lại giống với Lương Ngọc Huỳnh thế nhỉ?

    Trả lờiXóa
  14. Việt Nam mình sao lắm kẻ u mê!
    Cái thằng chém gió lừa đảo Lương Ngọc Huỳnh cứ nói ra lời nào thì lại có cả ngàn người chục ngàn người bâu vào khen lấy khen để.
    Báo chí chính thống cũng thế! Chả cần phân biệt đúng/sai. Huỳnh nói là chân lý, cứ thế mà chép rồi đăng báo!

    Trả lờiXóa