Thứ Hai, 29 tháng 7, 2024

Dự báo của Google.tienlang: TRUNG QUỐC SẼ THOẢ THUẬN ĐƯỢC VỚI NGA VÀ UKRAINA V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HOÀ BÌNH CHO UKRAINA TẠI BẮC KINH

 

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, mời mọi người coi lại 2 bài liên quan:

1.  NGUYÊN VĂN ‘KẾ HOẠCH HOÀ BÌNH’ CỦA TRUNG QUỐC CHO XUNG ĐỘT Ở UKRAINA

2. Báo Ukraina lý giải: VÌ SAO ZELENSKY ĐỘT NGỘT MUỐN ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH VỚI V.PUTIN?

Phần I. Google.tienlang trả lời câu hỏi: Vì sao lại là Trung Quốc?

1. Kiev có vẻ mong muốn hoà bình thực sự.

Chính ZELENSKY ĐỘT NGỘT MUỐN ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH VỚI V.PUTIN. Nhưng phía Nga đã nói rõ: Họ không dự các loại hội nghị do Kiev sắp xếp. Nga cũng không tin tưởng "lòng thành" của Kiev khi nói muốn Hoà Bình. Nga cho rằng Kiev muốn tổ chức hội nghị Hoà Bình chẳng qua là để xả hơi, để câu giờ, để tập hợp lực lượng rồi chiến tiếp, tương tự như các hội nghị Minsk1, Minsk2 (Xem bài Báo Mỹ tiết lộ: CÁC HIỆP ĐỊNH MINSK1 VÀ MINSK2 VỀ ĐÌNH CHIẾN Ở UKRAINA CHỈ LÀ THỦ ĐOẠN GIAN DỐI CỦA MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY

2. Dù có hội nghị hoà bình, Phía Nga sẽ không dừng chiến sự.

Trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cùng các thành viên EU, ông Thủ tướng Hungary V.Orban viết: "Cả Ukraina và cả Nga đều nghi ngại phía bên kia sẽ lợi dụng việc họp hành ở hội nghị hoà bình để "xả hơi", để "tạm nghỉ" lấy sức rồi đánh nhau tiếp." Thế thì lần này, phía Nga đã chọn phương án: Nếu có hội nghị hoà bình diến ra chăng nữa, Quân đội Nga sẽ tiếp tục Chiến dịch đặc biệt chứ không hề "ngừng nghỉ" như hồi diến ra cuộc Hội đàm ở Istanbul. Vào ngày 29 tháng Ba năm 2022, khi thấy Hội đàm có tiến triển tốt nên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Alexander Fomin vạch ra"Do các cuộc đàm phán đang đi vào bình diện thực tế, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã quyết định giảm hoạt động quân sự ở các hướng Kiev và Chernihiv.", tức là, để thể hiện sự thiện chí của mình, Nga đã chủ động rút cánh quân đang bao vây Kiev. (Xem bài  Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!). Thế nhưng truyền thông phương Tây bây giờ lại xuyên tạc bịa đặt rằng Dù hồi tháng Ba năm 2022, chưa có nhiều vũ khí hiện đại của phương Tây nhưng Kiev đã kiên cường chống trả, làm thất bại ý đồ của Nga nhanh chóng đánh chiếm Kiev, buộc Nga phải rút lui...!

3. Mỹ cùng NATO tuy không khoái để cho Trung Quốc chủ trì việc thiết lập hoà bình nhưng thực tế chẳng có ai ngoài Trung Quốc đủ điều kiện làm việc này.

Bao nhiêu năm nay, Zelensky thề lên thề xuống, rằng không bao giờ đàm phán với Putin, anh ta còn ban hành một Sắc lệnh cấm bất cứ cơ quan tổ chức hay cá nhân nào ở Ukraina đàm phán với Putin; Zelensky xây dựng một "Công thức hoà bình 10 điểm cho Ukraina" khét tiếng với những yêu cầu Putin phải rút quân, trả lại cho Ukraina biên giới 1991, phải đưa Putin ra Toà xét xử như một tội phạm chiến tranh, Putin phải bồi thường cho Ukraina trăm tỷ, ngàn tỷ đô...

Đùng một cái, mới đây, ngày 20/7/2024, Zelensky nói trên BBCnêu ra triển vọng đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc chiến, rằng anh ta không loại trừ đàm phán với Putin; Zelensky còn cử Kuleba - Bộ trưởng ngoại giao sang nhờ Bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị làm trung gian cho Ukraina đàm phán với Putin...

Trước khi Kuleba - Bộ trưởng ngoại giao Ukraina đến Trung Quốc thì chính phía Kiev cũng không ít lần bày tỏ sự KHÔNG tin tưởng vào KẾ HOẠCH HOÀ BÌNH’ CỦA TRUNG QUỐC CHO XUNG ĐỘT Ở UKRAINA. Nhưng thực tế chiến sự gần ba năm qua và tình hình Trump sắp trở lại Nhà trắng đã buộc Zelensky phải nghĩ lại: Giải pháp Trung Quốc vẫn là khả thi và tốt đẹp nhất cho Kiev.

B. TRUNG QUỐC SẼ THOẢ THUẬN ĐƯỢC VỚI NGA VÀ UKRAINA V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HOÀ BÌNH CHO UKRAINA TẠI BẮC KINH

Google.tienlang tin rằng, ngay lúc này đây, khi chúng tôi gõ những dòng chữ này, Bắc Kinh, có thể không cần rùm beng cử các phái đoàn trực tiếp đến nơi nọ nơi kia nhưng chắc chắn Bắ Kinh đang tích cực "ngoại giao con thoi" giữa Kiev và Moskva. Bắc Kinh sẽ phân tích cho các bên cái lợi khi dự Hội nghị Hoà Bình. Và khi Nga không thèm dự hội nghị do Kiev tổ chức thì bây giờ, Bắc Kinh sẽ tổ chức ngay tại Bắc Kinh. Phía Nga không có lý do từ chối nữa.

Về Địa điểm Hội nghị, cũng có thể một vài địa điểm sẽ được nêu ra như Ấn Độ, Brazin... Nhưng một khi hội nghị do Trung Quốc chủ trì thì chắc Trung Quốc sẽ không phí sức đi xin xỏ các quốc gia khác đăng cai. Vả lại, Hẳn Tập Cận Bình cũng muốn tổ chức hội nghị ngay ở Bắc Kinh nhằm tăng vị thế của Trung Quốc trên trường quốc tế.

C. NHỮNG ĐIỀU GÌ ĐƯỢC ĐƯA RA TRANH CÃI Ở HỘI NGHỊ BẮC KINH?

Hội nghị Hoà Bình ở Bắc Kinh chắc chắn sẽ kéo dài, ít nhất là vài tháng.

Bàn về chiến sự Ukraina thì dứt khoát phải tìm hiểu nguồn cơn cuộc chiến. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BAN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA. Rất tiện cho Putin, khi phía Nga chưa lên tiếng ở Hội nghị Bắc Kinh thì các học giả Mỹ đã lên tiếng ở bài Báo Mỹ- Nhân 75 năm thành lập: NATO LIÊN TỤC TRÁO TRỞ LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA.

D.Trump vừa mới đây lên tiếng trong video clip có tiêu đề In conversation with PresidentTrump – Dịch: Trò chuyện với cựu Tổng thống Trump
Theo D.Trump, cuộc xung đột này phải được nhìn qua lăng kính của những lời hứa với Ukraina về việc gia nhập NATO. Donald Trump ngày 21/6/2024 tuyên bố rằng Biden hứa hão về việc Ukraina gia nhập NATO "thực sự là lý do khiến cuộc chiến (toàn diện) này bắt đầu". Và vì vậy lỗi thuộc về Joe Biden, ông ta hứa với Ukraina việc gia nhập NATO là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến.

Trump: "Tôi đã nghe nói suốt 20 năm rằng việc Ukraina gia nhập NATO sẽ là một vấn đề lớn đối với Nga. Theo đó, đó là lý do tại sao chiến tranh bắt đầu."

Theo Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, người cũng muốn trở thành Tổng thống thứ 47, nguyên nhân khiến Nga bắt đầu xung đột là do Joe Biden liên tục “nói những điều sai trái về Ukraina và NATO”.

Trump nói: Khi tôi làm tổng thống, không ai nói rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO. Và do đó Nga sẽ không tấn công Ukraina”.

"Phải công nhận Zelensky là người bán hàng giỏi, một con buôn đại tài. Không bao giờ anh ta ra về bằng tay không. Lần nào anh cũng mang về được 50 đến 60 tỷ đô. Và vừa mang 50-60 tỷ đo này về đến nhà, Zelensky lại nghĩ ra mưu kế đòi 50-60 tỷ đô khác", - D.Trum nói thêm.

Vụ Đảo chính Maidan Kiev tháng Hai 2014 chắc chắn sẽ được Nga nhắc tới. 

Chắc chắn phía Nga sẽ yêu cầu: xin bạn cứ tìm hiểu từ khoá "F**k the EU", bạn sẽ thấy hàng loạt video clip Victoria Nuland F*** bọn EU:

Ở các video clip này bạn sẽ nghe được lời nói của chính bà Nuland đang sắp xếp bộ máy lãnh đạo Ukraina ngay khi Tổng thống hợp hiến Yanukovych còn đang tại vị.

Tiếp theo, xin hỏi bạn, bạn có biết những người trong tấm hình dưới đứng cùng bà Nuland là ai không? 

Người đứng Bên phải bà Nuland chính là Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu.
Ngay tại thời điểm đó (thời điểm Yanukovych vẫn tại vị) thì tay Oleh Tyahnybok này đã không ngần ngại khoe những bức hình thể hiện tư tưởng Hitler: 
Giống nhau không?
Ai khơi mào chiến tranh ở Ukraina?
Cả Thế giới đề biết, đó là Mỹ chứ không phải Nga!
Hãy xem các bài 
D. DIỄN BIẾN TIẾP THEO Ở HỘI NGHỊ HOÀ BÌNH BẮC KINH
Tại Hội nghị Hoà Bình Bắc Kinh, Nga sẽ chứng minh cho cả thế giới biết: Chính Mỹ đã làm cuộc cách mạng màu ở Maidan Kiev tháng Hai năm 2014. Đây là cuộc ĐẢO CHÍNH bất hợp pháp, lật đổ Tổng thống hợp hiến do dân bầu ra là ông Yanukovych rồi dựng lên chế độ con rối - puppet Kiev. Tuân lệnh Mỹ, cái chế độ con rối - puppet này mang xe tăng đại bác khởi động chiến tranh phát xít, tàn sát chính những công dân Ukraina ở miền Đông - Nam đất nước từ tháng Tư năm 2014. Xem bài trên Google.tienlang từ Thứ Sáu, 16 tháng Tư năm 2021 với tiêu đề Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!
Và vì vậy, Nga cùng dư luận Thế giới nói chung sẽ yêu cầu Zelensky thoái vị để trả lại quyền quản lý đất nước cho ... Yanukovych! Mời xem lại bài từ Thứ Bảy, 25 tháng 5, 2024 với tiêu đề CỰU TỔNG THỐNG UKRAINA V. YANUKOVYCH ĐẾN MINSK ĐỂ LÀM GÌ?
Dương Thành - Bình luận viên Quốc tế của Google.tienlang

Kính mời xem các bài liên quan:

16 nhận xét:

  1. Huỳnh Thiên Phướclúc 17:56 29 tháng 7, 2024

    Tại sao tác giả không nêu Việt Nam là một trong những lựa chọn cho Địa điểm Hội nghị Hoà Bình nhỉ?
    1. Tổ chức ở Bắc Kinh thì Mỹ phản đối vì sợ Trung Quốc hoàn toàn thao túng. Nhưng nếu ở Việt Nam thì Mỹ không phản đối. Vừa rồi đám tang TBT Nguyễn Phú Trọng Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã nhiều ngày ở VN, đến tận nhà phu nhân TBT... chứng tỏ Mỹ Mỹ ngưỡng mộ VN, đặc biệt là ngưỡng mộ An ninh ở VN tuyệt vời.
    Tập Cận Bình chắc sẽ không phản đối VN đăng cai.
    Putin càng không phản đối.
    Việt Nam cũng đã có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế lớn, quan trọng như cuộc gặp Trump+ Kim ở Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh APEC Đà Nẵng...
    Và Việt Nam cũng nhiều lần công khai bày tỏ nguyện vọng đóng góp cho Hoà Bình Ukraina...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Thiên Phướclúc 18:01 29 tháng 7, 2024

      2. Cả thế giới và cả Ukraina đều biết: Việt Nam TRUNG LẬP trong vấn đề xung đột ở Ukraina. Việt Nam chỉ mong 2 bên Nga+ U sớm ngồi lại bàn bạc...
      Do vậy, Ukraina chắc cũng không có lý do gì phản đối nếu VN đăng cai Hội nghị.
      Việt Nam tự nguyện làm việc này nên Trung Quốc cũng không phải bận tâm gì tới công tác tổ chức.

      Xóa
  2. Hoàng Trọng Khôilúc 18:15 29 tháng 7, 2024

    Nhất trí với ý kiến ông Hoàng Thiên Phước!

    Trả lờiXóa
  3. Hoàng Trọng Khôilúc 18:43 29 tháng 7, 2024

    Trong bài này tôi chưa thấy tác giả Dương Thành đề cập tới:
    1. Thành phần tham gia Hội nghị;
    2. Điều hành Hội nghị.
    Do vậy tôi bổ sung:
    1. Thành phần tham gia Hội nghị:
    Ngoài thành phần chính là đại diện 2 bên xung đột là phái đoàn Nga+ Phái đoàn Ukrraina thì Ban Tổ chức Gửi giấy mời cho tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và Lãnh đạo Liên hợp quốc.
    Cụ thể thành viên tham dự, dự kiến chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu là tranh luận thì chỉ là đại điện quốc gia thành viên LHQ do quốc gia đó phân công; Giai đoạn 2 Ký kết Hiệp định thì các nguyên thủ sẽ tham dự.
    2. Điều hành Hội nghị. Để đỡ lãng phí thời gian, Hội nghị này sẽ không tiến hành như Hội nghị Paris 1968- 1973, mà Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc sẽ ĐIỀU HÀNH Hội nghị nhưng Thẩm quyền của Điều hành viên này cũng chỉ giới hạn tương tự như phóng viên CNN điều hành cuộc tranh luận D.Trump +Biden vừa rồi.
    Ban Tổ chức thảo luận trước với Nga - Ukraina về Thẩm quyền Điều hành viên, Quy tắc tranh luận...
    Mỗi vị đại diện của 2 nước (Nga và Ukraina) chỉ được phát biểu tối đa 10 hay 15 phút. Khi vị đại diện này phát biểu thì tắt các mic khác....
    Đại diện các phái đoàn khác được tham gia ý kiến nhưng phải đăng ký trước ít nhất 15 phút với Ban tổ chức và được sự đồng ý của Điều hành viên thì mới được phát biểu. Thời gian phát biểu tối đa 10 phút.

    Báo chí: Tất cả các cơ quan báo chí trên thế giới được tự do tham dự nhưng phải đăng ký trước 15 ngày với Ban Tổ chức. Báo chí được tham dự nhưng chỉ là theo dõi đưa tin chứ không được ý kiến ý cò tại Hội nghị. Báo chí có quyền phỏng vấn các vị đại diện các quốc gia nhưng cuộc phỏng vấn được tiến hành bên ngoài phòng họp.

    Trả lờiXóa
  4. Hay đấy!
    Tôi đề nghị Google.tienlang biên tập lại và bổ sung các ý kiến của hai bạn Huỳnh Thiên Phước và Hoàng Trọng Khôi vào bài chủ coi như đây là quan điểm chung của tập thể Google.tienlang.

    Tôi cũng đồng tình để Trung Quốc chủ trì, điều hành Hội nghị với địa điểm tại Việt Nam nhưng phải quy định trước về thẩm quyền của điều hành viên Trung Quốc như đề xuất của bạn Hoàng Trọng Khôi.
    Chứ cái "Hội nghị hoà bình" ở Thuỵ Sĩ vừa rồi không thể gọi là Hội nghị Hoà Bình vì ở đó phía Ukraina cùng phương Tây đã soạn thảo trước Văn bản Kết luận hội nghị (Gọi là Tuyên bố chung) rồi đọc cho các đại biểu nghe rồi Ký hay Không ký. Như vậy, Kiev cùng phương Tây đã áp đặt quan điểm của mình lên các đại biểu.
    Rút kinh nghiệm, lần này sẽ KHÔNG SOẠN THẢO VĂN BẢN TRƯỚC. Hãy để ra hội nghị, các bên tranh luận xem sao. Dần dần, trao đổi, thảo luận cộng với góp ý của các đoàn rồi mới hình thành Văn bản Kết luận. Dự thảo Văn bản Kết luận có thể giao cho một Ban thư ký do hội nghị bầu. Sau đó, Dự thảo Kết luận sẽ tiếp tục được trình ra Hội nghị để bàn bạc, chỉnh sửa cho tới khi được đa số tuyệt đối đồng tình 70 hoặc 80% các trưởng đoàn đồng ý.
    Khi đó mới đưa Văn bản ra lấy chữ ký của các vị nguyên thủ quốc gia. Đây có thể gọi là Tuyên bố của Hội nghị.

    Trả lờiXóa
  5. NT Larov Họp Nóng Với ASEAN: Răn Đe Đức Và NATO Ở Châu Á | Kiến Thức Chuyên Sâu
    13.631 lượt xem 42 phút trước

    Nội dung chính video ngày 29 tháng 07:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội mới nhất
    2. Ngoại trưởng Lavrov tới Đông Nam Á họp nóng về Châu Á
    3. Kế hoạch của Mỹ, Đức, EU, NATO và cách Nga phản ứng
    4. Phân tích và bình luận từ Kênh Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=Nqmxto8lAOk

    Trả lờiXóa
  6. Những Cứ Điểm Phòng Ngự Cuối Cùng Của Ukraine Ở Hướng Avdiivka Đã Bị Đánh Sập || Bàn Cờ Quân Sự
    23.980 lượt xem 2 giờ trước

    https://www.youtube.com/watch?v=VN-4KH3ZkK0

    Trả lờiXóa
  7. Chiến sự Ukraine 29/7: Nga ào ạt tiến vào các trung tâm lớn, gây áp lực đáng kể- Nâng Tầm Kiến Thức!
    10.234 lượt xem 1 giờ trước

    https://www.youtube.com/watch?v=G_HDhmGxy3c

    Trả lờiXóa
  8. Kinh hoàng trước hành vi kỳ lạ của quân đội Ukraine ở Donbass, phương Tây lên tiếng báo động “khẩn”
    2236 luọt xem đã công chiếu 101 phút trước

    Báo Điện tử VOV | Cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đang trải qua năm thứ ba đầy cam go và ác liệt, khi Lực lượng vũ trang Ukraine phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ của mặt trận tiền tuyến, với tình trạng thiếu hụt nhân lực, đạn pháo nghiêm trọng và mất đi hàng loạt trung tâm hậu cần quân sự quan trọng nhất của nước này. Trong diễn biến mới nhất vừa được Chuyên gia người Anh Alexander Merkouris cho biết trên blog YouTube của mình, hai lữ đoàn Ukraine đã bỏ chạy khỏi vị trí của họ ở Donbass.

    https://www.youtube.com/watch?v=eMNGDliWoRw

    Trả lờiXóa
  9. Mỹ kinh hoàng trước tổn thất khủng khiếp chưa từng thấy của Ukraine | Báo VietNamNet
    32. 188 lượt xem 5 giờ trước

    Mỹ kinh hoàng trước tổn thất khủng khiếp chưa từng thấy của Ukraine | Báo VietNamNet
    Cựu nhà phân tích của CIA, Larry Johnson, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Daniel Davis / Deep Dive rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất tương đương một lữ đoàn mỗi ngày.

    https://www.youtube.com/watch?v=0eOCEHpvw_4

    Trả lờiXóa
  10. Thời sự Quốc tế tối 29/7 | Tổng tư lệnh Ukraine lừa ông Zelensky vào chỗ chết, mất nước vì ảo mộng
    55.354 lượt xem 3 giờ trước

    THẾ GIỚI NGHIÊNG | Liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vừa tuyên bố rằng Ukraine đủ mạnh để đạt được các mục tiêu của mình sau cuộc trò chuyện với Tướng Oleksandr Syrskyi, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine.

    Thời sự Quốc tế tối 29/7 có những tin chính sau đây:
    Tổng tư lệnh Ukraine lừa ông Zelensky vào chỗ chết
    Quân đội Ukraine bên bờ vực sụp đổ, Đức sợ ‘tái mặt’
    Ba Lan muốn loại Hungary khỏi EU và NATO
    Cặp đấu Trump-Harris bước vào 100 ngày cuối cùng trong cuộc đua Nhà Trắng 2024
    Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dọa đánh chiếm Israel

    https://www.youtube.com/watch?v=e7E51lGAlFE

    Trả lờiXóa
  11. Nga rõ ràng là đang đẩy mạnh tấn công như bạn Hoàng dẫn các video clip về đây.
    Điều này đúng với cảnh báo của ông thủ tướng Hung V.Orban, rằng cuộc chiến sẽ khốc liệt hơn.
    Putin đang dồn ép Zelensky, rằng mày càng chần chừ thì mày càng chịu thiệt hại thảm khốc hơn!
    Hãy chủ động và khẩn cấp thúc giục Trung Quốc tổ chức Hội nghị Hoà Bình!

    Trả lờiXóa
  12. В Луганске школьница попросила Трампа удалить данные детей с "Миротворца" -Ở Lugansk, một nữ sinh yêu cầu Trump xóa dữ liệu trẻ em khỏi Myrotvorets
    03:52 30/07/2024
    https://ria.ru/20240730/tramp-1962825217.html?in=t

    Nữ sinh Savenkova yêu cầu Trump xóa dữ liệu trẻ em khỏi trang web Myrotvorets
    MOSCOW, ngày 30 tháng 7 - RIA Novosti. Một nhà văn và nhà viết kịch trẻ đến từ Lugansk, nữ sinh Faina Savenkova nói với RIA Novosti rằng cô sẽ viết thư cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của trẻ em khỏi cơ sở dữ liệu của trang web Myrotvorets, vì ông có thể “gây áp lực” nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine.
    Savenkova đã viết một bức thư ngỏ cho Trump - trong đó cô yêu cầu ông giúp ngăn chặn việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Kiev .
    “Tôi sẽ viết thư cho Trump về điều này, bởi vì trang web này chứa dữ liệu về 326 trẻ em và nhiều trẻ trong số đó ở độ tuổi 9-10. Điều này đơn giản là không nên xảy ra,” cô nói, trả lời một câu hỏi tương ứng.
    Savenkova nói thêm rằng nếu Trump trở thành tổng thống Mỹ một lần nữa, ông có thể “gây áp lực” lên Ukraine để xóa dữ liệu về trẻ em khỏi “Người tạo hòa bình”.
    Theo cô, việc đưa trẻ em vào danh sách như vậy là hoàn toàn sai lầm, vì nó “vi phạm luật pháp thế giới”.
    Vào mùa xuân năm 2021, Savenkova khi đó 12 tuổi đã quay một tin nhắn video gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc , trong đó cô kêu gọi tổ chức này đừng quên rằng trẻ em ở Donbass có quyền được hưởng tuổi thơ và một cuộc sống yên bình. Vào mùa thu cùng năm, trang web khét tiếng “Người tạo hòa bình” của Ukraine đã đưa cô gái vào danh sách của mình. Sau đó, Savenkova đã hơn một lần kêu gọi các tổ chức quốc tế ngừng bắn ở Donbass.
    Trang web “Người tạo hòa bình” nổi tiếng với các ấn phẩm gây tai tiếng, trong đó công bố dữ liệu của các nhà báo, dân quân từ DPR và LPR cũng như các công dân khác, gọi họ là “những kẻ phản bội tổ quốc”. Vào mùa xuân năm 2016, Myrotvorets đã công bố danh sách các nhà báo, bao gồm cả những nhà báo nước ngoài, đã được DPR và LPR công nhận, cho biết thông tin liên hệ của họ, sau đó một số người trong số họ đã nhận được những lời đe dọa. Đại diện OSCE lúc bấy giờ về Tự do Truyền thông, Dunja Mijatović, gọi ấn phẩm này là “một động thái đáng lo ngại có thể gây nguy hiểm hơn nữa cho sự an toàn của các nhà báo”.
    Hành động của chủ sở hữu trang web “Người tạo hòa bình” cũng bị đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chỉ trích , đánh giá các ấn phẩm này là “lời kêu gọi trực tiếp trả thù các nhà báo”. Cơ sở dữ liệu của trang web Myrotvorets cũng chứa thông tin về một số nhân vật văn hóa Nga và các công dân khác của các quốc gia khác nhau.

    Trả lờiXóa
  13. Школьница из Луганска рассказала о поддержке от граждан США и Европы - Một nữ sinh đến từ Lugansk nói về sự hỗ trợ từ công dân Hoa Kỳ và Châu Âu
    06:11 30/07/2024
    https://ria.ru/20240730/ukraina-1962833495.html?in=l

    Faina Savenkova: Phương Tây ngày càng hiểu bản chất những gì đang xảy ra ở Ukraine
    MOSCOW, ngày 30 tháng 7 - RIA Novosti. Một nhà văn và nhà viết kịch trẻ đến từ Lugansk, nữ sinh Faina Savenkova nói với RIA Novosti rằng công dân Hoa Kỳ và Châu Âu thường viết thư cho cô với những lời ủng hộ; họ ngày càng hiểu được bản chất của những gì đang xảy ra ở Ukraine.
    Savenkova đã viết một bức thư ngỏ tới ứng cử viên tổng thống Mỹ Donald Trump - trong đó cô yêu cầu ông giúp ngăn chặn việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Kiev
    “Tôi đã liên lạc với nhiều nhà báo, ghi âm các cuộc phỏng vấn ở Châu Âu, Châu Mỹ và liên lạc với những người dân bình thường. Họ thường viết thư cho tôi trên mạng xã hội. Hầu hết họ viết những lời ủng hộ và cố gắng bằng mọi cách có thể để chứng tỏ rằng chúng tôi không đơn độc. Ngày càng nhiều hơn ( những gì đang xảy ra ở Ukraine - ed.) mỗi ngày,” Savenkova nói.
    Vào mùa xuân năm 2021, Savenkova khi đó 12 tuổi đã quay một tin nhắn video gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc , trong đó cô kêu gọi tổ chức này đừng quên rằng trẻ em Donbass có quyền được hưởng tuổi thơ và một cuộc sống bình yên. Vào mùa thu cùng năm, trang web khét tiếng “Người tạo hòa bình” của Ukraine đã đưa cô gái vào danh sách của mình. Sau đó, Savenkova đã hơn một lần kêu gọi các tổ chức quốc tế ngừng bắn ở Donbass.

    Trả lờiXóa
  14. Офицер армии противника: российские войска вошли в Торецк - Quân đội Nga tiến vào Toretsk, Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết
    hôm nay lúc 11:23
    https://www.mk.ru/politics/2024/07/30/rossiyskaya-armiya-voshla-v-toreck-zayavili-v-vsu.html

    Truyền thông Ukraine: một sĩ quan của Lực lượng vũ trang Ukraine xác nhận sự xuất hiện của Lực lượng vũ trang Nga ở Toretsk
    Truyền thông Ukraine viết rằng các quân nhân của Lực lượng Vũ trang Ukraine bắt đầu đưa tin về sự xuất hiện của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Nga ở Toretsk, nằm ở quận Bakhmut.

    Liên quan đến mạng xã hội của một sĩ quan Lực lượng Vũ trang Ukraine với biệt danh "Alex", người ta cho rằng quân đội Nga đã tiến vào thành phố và đang chiến đấu trong biên giới của thành phố này. Đặc biệt, một câu trích dẫn được đưa ra rằng "cuộc giao tranh đã lan trực tiếp đến biên giới của chính thành phố chứ không phải đến sự tập trung của các khu định cư xung quanh Toretsk."

    Trước đó, công chúng Ukraine nghiên cứu tình hình ở mặt trận đã viết rằng Lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào một số khu định cư gần Toretsk.

    Truyền thông Ukraine cho biết công chúng Nga vẫn chưa đưa tin về việc vào Toretsk. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin này.

    Trả lờiXóa
  15. Chủ nhà lạc quan nhỉ. Cuộc chiến này nếu ko có gì bất ngờ thì cũng phải 5 năm là ít mà 10 năm là bình thường. 20 năm không phải ngạc nhiên. Ko bao giờ có chuyện chấm dứt chỉ sau cú gọi của Trump đâu. Hãy thực tế

    Trả lờiXóa