Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2024

Báo Mỹ: CUỘC TRANH LUẬN BIDEN & TRUMP VÀ TIA HY VỌNG CHẤM DỨT CHIẾN TRANH UKRAINA

 

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Tạp chí American Thinker (Hoa Kỳ) với tiêu đề How the debate couldend the Ukraine War – Dịch: Cuộc tranh luận có thể chấm dứt Chiến tranh Ukraine như thế nào

https://www.americanthinker.com/blog/2024/07/how_the_debate_could_end_the_ukraine_war.html

American Thinker viết: Việc Biden rời khỏi chính trường sẽ mang lại tia hy vọng cho hòa bình. Tất cả nguyên nhân dẫn đến tình trạng căng thẳng chưa từng có trên thế giới đều nằm ở Biden và chính quyền của ông ấy. Việc ông rời khỏi chính trường sẽ mang lại tia hy vọng cứu rỗi khỏi thảm họa toàn cầu. Và cơ hội như vậy xuất hiện nhờ các cuộc tranh luận.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

 How the debate couldend the Ukraine War – Dịch: Cuộc tranh luận có thể chấm dứt Chiến tranh Ukraine như thế nào

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí American Thinker (Hoa Kỳ)

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi sau khi xem cuộc tranh luận trên truyền hình giữa Trump và Biden là cuốn sách nổi tiếng “Mười ngày làm rung chuyển thế giới” (Ten Days That Shook the World) của nhà báo Mỹ John Reed. Trong đó, ông mô tả mười ngày của tháng 10 năm 1917 trong cuộc Cách mạng Bolshevik ở Nga, điều này thực sự hợp lý với tiêu đề của cuốn sách. Điều gì đã xảy ra vào ngày 27 tháng 6? Với tất cả sự thận trọng, tôi sẽ nói rằng đây là một bước hướng tới việc chấm dứt xung đột Ukraine và cứu thế giới.

Tất nhiên, Trump có thể bị chỉ trích không ngừng, nhưng ngay cả những kẻ gièm pha và thù ghét thâm căn cố đế nhất cũng không thể phủ nhận một điều: Donald Trump không gây ra một cuộc chiến nào, và trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình, ông đã tổ chức các cuộc gặp thân thiện với Putin, Tập Cận Bình và Kim Jong- un. Ông một lần nữa nói lên những ý định này trong cái gọi là cuộc tranh luận - “được gọi là” bởi vì đó là một cuộc trao đổi rất xấu xí đối với một quốc gia tự cho mình là không thể thiếu và đặc biệt.

Không cần phải liệt kê những khoảnh khắc đáng xấu hổ và nhục nhã nhất: chúng đã được phát lại nhiều lần và được thảo luận rất chi tiết trên các phương tiện truyền thông chính thống và mạng xã hội. Nhưng điều đáng chú ý nhất ở đây là ngay cả những người ủng hộ nhiệt thành nhất của Đảng Dân chủ và cá nhân Biden như tờ The New York Times, The Washington Post và CNN - cũng đưa ra những bình luận tiêu cực gây tai hại cho Biden. Theo chuyên mục của các nhà báo, tờ New York Times đã đăng một bài xã luận: “Để phục vụ đất nước của mình, Tổng thống Biden nên rời khỏi cuộc đua. Washington Post thừa nhận rằng "Đảng Dân chủ hoảng sợ về màn trình diễn của Biden trong cuộc tranh luận và đặt câu hỏi về tương lai của ông ấy”. Và CNN đưa tin: “Thất bại của Biden đã khiến chiến dịch tái tranh cử của ông ấy đi vào ngõ cụt”. Sau đó, CNN nói thêm: “Các nhà ngoại giao nước ngoài kinh hoàng trước màn trình diễn thảm hại của Biden tại cuộc tranh luận”.

So sánh tình hình hiện tại ở Hoa Kỳ với Liên Xô cũ từ lâu đã trở thành thói quen của những người bảo thủ, những người gọi The Washington Post và The New York Times một cách cay đắng lần lượt là “Sự thật trên sông Potomac” và “Sự thật trên sông Hudson”. Theo logic này, phản ứng của giới truyền thông Mỹ đối với cuộc tranh luận giống như thể “Pravda” và “Izvestia” của Liên Xô đã trở nên tức giận với chính Leonid Brezhnev khi ông còn là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Có thể nói thêm rằng trong trường hợp này CNN có thể được so sánh với Đài Truyền hình Trung ương Liên Xô.

Lời giải thích hợp lý duy nhất cho điều này là, đoán trước được thất bại sắp xảy ra của Biden vào tháng 11, Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ đã quyết định tổ chức một cuộc tranh luận trước (thường được tổ chức sau khi cả hai ứng cử viên đã hoàn tất việc đề cử), hy vọng rằng sự bối rối sẽ buộc ông phải rút lui khỏi cuộc chạy đua trước đại hội đảng tháng 8, để có đủ thời gian tìm người thay thế ông.

Gọi đó là thuyết âm mưu, nhưng ai có thể nói chắc chắn? Một số Julian Assange mới sớm hay muộn chắc chắn sẽ vạch trần những trò bẩn thỉu của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ, như đã từng xảy ra trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Sau đó, những người này đã âm mưu chống lại đối thủ của Hillary Clinton là Bernie Sanders, và khi Assange công khai điều này thông qua trang web WikiLeaks của mình, cô ấy đã cố gắng cáo buộc Julian Assange và đồng thời là Trump là đặc vụ của PutinCâu chuyện Russiagate (Nga can thiệp bầu cử) bị thổi phồng quá mức vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống và theo cách riêng của nó đã định trước cuộc khủng hoảng hiện tại.

Liệu Trump có phải là người thực sự cứu thế giới hay không, chúng ta không biết, nhưng Biden là người chịu trách nhiệm chính cho cuộc chiến ở Ukraine. Chính ông ta là người có danh mục đầu tư của Ukraine trong cuộc đảo chính ở Maidan tháng 2 năm 2014, như bài "fuck the EU" của Victoria Nuland, người đã điều phối cuộc đảo chính này trên thực địa, đã thừa nhận trong cuộc trò chuyện điện thoại bị rò rỉ với đại sứ Hoa Kỳ Geoffrey Pyatt.

(Xem thêm bài Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC và bài TRAO ĐỔI VỚI 2 BẠN DANIEL J. KRITENBRINK - PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ CAMERON THOMAS-SHAH, PHÁT NGÔN VIÊN SỨ QUÁN)

Tóm lại, mặc dù cuộc tranh luận này sẽ được coi là cuộc tranh luận đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nhưng sự ra đi được mong đợi của Biden sẽ mang lại ít nhất một tia hy vọng cho hòa bình.

Tác giả Eduard Lozansky

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. The Washington Post: Biden declares that only ‘the Lord Almighty’ can drive him from the race - Dịch: Biden: Chỉ có Chúa toàn năng mới có thể đưa tôi ra khỏi cuộc đua tổng thống
    Cập nhật ngày 5 tháng 7 năm 2024 lúc 9:57 tối EDT | Đăng ngày 5 tháng 7 năm 2024 lúc 5:00 sáng EDT
    https://www.washingtonpost.com/politics/2024/07/05/biden-pushback-calls-withdraw-reelection-rally-interview/

    MADISON, Wis. — Tổng thống Biden , trong một cuộc phỏng vấn truyền hình đầy thách thức vào thứ sáu, đã kiên quyết bác bỏ những lời kêu gọi rút khỏi cuộc đua giành chức tổng thống — nói rằng chỉ có "Chúa toàn năng" mới có thể khiến ông thay đổi quyết định — khi ông liên tục hạ thấp màn trình diễn tranh luận không chắc chắn gần đây của mình là một "đêm tồi tệ" và bác bỏ quan điểm cho rằng các cuộc thăm dò cho thấy ông đang thua ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump .
    Trong một dấu hiệu cho thấy những thách thức mà quyết tâm đó phải đối mặt, Thượng nghị sĩ Mark R. Warner (D-Va.) đang cố gắng tập hợp các thượng nghị sĩ Dân chủ để tiếp cận Biden về việc rút lui, theo hai người có hiểu biết trực tiếp về nỗ lực này, với lý do rằng Biden không còn có thể tiếp tục là ứng cử viên được cho là của đảng sau cuộc tranh luận. Dân biểu Mike Quigley (D-Ill.) đã thêm tên mình vào danh sách những người kêu gọi Biden rời khỏi cuộc đua, nói rằng điều đó sẽ củng cố di sản của ông và "ngăn chặn thảm họa hoàn toàn".

    Nhưng Biden không hề lay chuyển. “Nếu Chúa toàn năng giáng lâm và nói, 'Joe, hãy rút khỏi cuộc đua,' tôi sẽ rút khỏi cuộc đua,” ông nói với George Stephanopoulos của ABC. “Nhưng Chúa toàn năng sẽ không giáng lâm.”

    Các sự kiện của Biden vào thứ sáu — cuộc phỏng vấn, cùng với cuộc biểu tình dữ dội ở Wisconsin và cuộc trao đổi gay gắt với các phóng viên trên đường băng sân bay — cho thấy rõ ràng rằng ông không có ý định kết thúc nỗ lực tái tranh cử của mình, khiến ông xung đột với nhiều người trong chính đảng của mình và cho thấy họ có thể phải buộc ông ra đi nếu muốn thay thế ông ở vị trí đứng đầu liên danh của đảng Dân chủ.
    Trong cuộc phỏng vấn với ABC, Biden cho biết màn trình diễn tranh luận tuần trước, khi ông vấp váp từ ngữ và đôi khi vật lộn để hoàn thành câu, không phản ánh vấn đề y tế sâu sắc hơn. "Đó là một tình huống tồi tệ. Không có dấu hiệu nào cho thấy tình trạng nghiêm trọng", ông nói. "Tôi đã kiệt sức. Tôi đã không nghe theo bản năng của mình về mặt chuẩn bị, và tôi đã có một đêm tồi tệ".

    Ông gạt đi những câu hỏi về việc liệu ông có làm bài kiểm tra thần kinh hay không, nói rằng trên thực tế, ông phải đối mặt với bài kiểm tra như vậy mỗi ngày, xét đến những thách thức của nhiệm kỳ tổng thống. Và ông bác bỏ những gợi ý rằng ông đã trở nên yếu ớt hơn trong những tháng gần đây.

    “Tôi có thể chạy 100m trong 10 phút không? Không,” anh ấy nói. “Nhưng tôi vẫn khỏe.”

    Mặc dù giọng điệu của ông đầy thách thức, đôi khi Biden vẫn lẩm bẩm và đưa ra những câu trả lời khó theo dõi.

    Cuộc phỏng vấn được phát sóng vài giờ sau khi Biden phát biểu tại một cuộc biểu tình ồn ào ở Madison, nơi đám đông hô vang, "Tiến lên, Joe, Tiến lên!" và Biden nhắc đến màn tranh luận của mình. "Kể từ đó, đã có rất nhiều suy đoán", Biden nói. "'Joe sẽ làm gì? Ông ấy sẽ tiếp tục cuộc đua? Ông ấy sẽ bỏ cuộc?' Vâng, đây là câu trả lời của tôi: Tôi đang chạy, và tôi sẽ lại chiến thắng!"

    Ông đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ ai cố gắng thay thế ông ở vị trí cao nhất.

    “Tôi là ứng cử viên của đảng này vì hàng triệu đảng viên Dân chủ như các bạn vừa bỏ phiếu cho tôi trong cuộc bầu cử sơ bộ trên khắp nước Mỹ,” Biden nói với khán giả. “Các bạn đã bỏ phiếu cho tôi làm ứng cử viên của các bạn — không ai khác. Các bạn là cử tri — các cử tri đã làm điều đó. Và mặc dù — mặc dù vậy, một số người dường như không quan tâm đến việc các bạn đã bỏ phiếu cho ai. Vâng, đoán xem? Họ đang cố gắng đẩy tôi ra khỏi cuộc đua. Vâng, hãy để tôi nói điều này rõ ràng nhất có thể: Tôi sẽ tiếp tục cuộc đua. Tôi sẽ đánh bại Donald Trump.”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong bảy ngày kể từ cuộc tranh luận tổng thống ngày 27 tháng 6 giữa Biden và ứng cử viên được cho là của đảng Cộng hòa Donald Trump, chiến dịch tranh cử của Biden đã phải đối mặt với vô số lo ngại và khiếu nại, bao gồm cả từ những người theo đảng Dân chủ khác thúc giục ông bỏ cuộc, các nhà tài trợ tức giận vì ông không làm nhiều hơn để trấn an cử tri và các cố vấn cố gắng tập hợp những người ủng hộ ông.
      Biden và nhóm của ông, nhận ra rằng họ phải đối mặt với một khoảng thời gian hẹp để ổn định tình hình, đã vội vã tổ chức một cuộc mít tinh vào buổi chiều tại một tiểu bang dao động quan trọng và đồng ý trả lời phỏng vấn . Chiến dịch của ông cũng đang lên kế hoạch cho một sự kiện ở Pennsylvania vào Chủ Nhật và hứa sẽ đi lại nhiều hơn trong suốt tháng.

      Đối với vị tổng thống — người đã tự tuyên bố mình là người tôn trọng số phận, và đã phải đối mặt với cả bi kịch và chiến thắng — thứ Sáu đã định hình thành nên một ngày quan trọng, một khoảnh khắc để ông chứng minh rằng ông có sức bền không chỉ cho một chiến dịch tranh cử tổng thống kéo dài nhiều tháng mệt mỏi mà còn cho một nhiệm kỳ bốn năm nữa, khi kết thúc nhiệm kỳ, ông sẽ 86 tuổi. Có vẻ như những người chỉ trích ông sẽ không cảm thấy rằng ông đã đạt được tiêu chuẩn đó, nhưng Biden đã nói rõ rằng ông sẽ không tự nguyện đi đâu cả.
      Và ông dự đoán những gì có thể là thông điệp của ông trong những tuần tới. "Tôi liên tục thấy những câu chuyện về việc tôi quá già", ông nói tại cuộc biểu tình. "Để tôi nói đôi điều... Tôi không quá già để tạo ra 15 triệu việc làm mới!" Ông đã thêm vào một số thành tựu khác, mỗi lần đều nói rằng ông "không quá già" để thực hiện chúng.

      Ông cũng tiết lộ những câu hỏi đáp mới, hỏi đám đông, "Bạn nghĩ tôi quá già để khôi phục phán quyết Roe v. Wade thành luật của đất nước?" và "Bạn nghĩ tôi quá già để đánh bại Donald Trump?"

      Đám đông đều hét lại mỗi lần: “Không!”

      Bài hát "I Won't Back Down" của Tom Petty vang lên khi ông rời khỏi sân khấu. Dường như xúc động trước sự nhiệt tình của đám đông tại thời điểm dễ bị tổn thương trong cuộc đời chính trị của mình, Biden đã quay trở lại bục phát biểu để nói với họ: "Tôi sẽ không quên điều này. Chúa yêu các bạn."

      Nhưng nếu cuộc mít tinh và cuộc phỏng vấn minh họa rõ nét quyết tâm của Biden trong việc tiếp tục là người dẫn đầu đảng Dân chủ, thì sự hỗn loạn xung quanh ứng cử viên của ông vẫn tiếp diễn bên ngoài.

      Thống đốc Massachusetts Maura Healey, một đảng viên Dân chủ, đã đưa ra tuyên bố rằng ông nên cân nhắc cẩn thận xem có nên tiếp tục chiến dịch của mình hay không.

      “Cách tốt nhất để tiến về phía trước ngay bây giờ là một quyết định do tổng thống đưa ra”, Healey, một trong số những thống đốc mà Biden đã gặp vào tối thứ Tư, cho biết . “Trong những ngày tới, tôi thúc giục ông ấy lắng nghe người dân Mỹ và đánh giá cẩn thận xem ông ấy có còn là hy vọng tốt nhất của chúng ta để đánh bại Donald Trump hay không”.

      Xóa
    2. Một nhóm các nhà tài trợ chính trị, nhà lãnh đạo dân sự và giám đốc điều hành doanh nghiệp nổi tiếng đã gửi cho Biden một lá thư kêu gọi ông "củng cố di sản" của mình bằng cách chấm dứt nỗ lực tái tranh cử.

      "Chúng tôi trân trọng kêu gọi ông rút khỏi vị trí ứng cử viên tái tranh cử vì nền dân chủ và tương lai của đất nước chúng ta", bức thư viết. Bức thư được tổ chức bởi Leadership Now Project, một nhóm được thành lập vào năm 2018 để ứng phó với các mối đe dọa đối với các chuẩn mực dân chủ.

      Phát biểu với các phóng viên trên đường băng trước khi rời Wisconsin, khi được hỏi liệu ông có bỏ cuộc hay không, tổng thống cho biết ông "hoàn toàn loại trừ khả năng đó". Khi được hỏi liệu ông có thể phục vụ thêm bốn năm nữa hay không, ông nói, "Tôi chắc chắn".

      Ông cho biết ông đã nói chuyện với "ít nhất 20" thành viên Quốc hội và "họ bảo tôi tiếp tục tranh cử".

      Khi được chỉ ra rằng Warner đang nỗ lực để ông xem xét lại, Biden đã trả lời, "Theo tôi hiểu, Mark Warner là người duy nhất cân nhắc điều đó. Không ai khác kêu gọi [tôi làm] điều đó."

      Ông cũng bác bỏ lời kêu gọi của thống đốc Massachusetts, nói rằng, “Maura Healey không nói gì khi tôi ở trong phòng. Được chứ?”

      Biden đã tham gia chuyến đi của mình cùng với thống đốc đảng Dân chủ của Wisconsin, Tony Evers, và Dân biểu Mark Pocan (D-Wis.), cũng như các đảng viên Dân chủ cấp cao khác của tiểu bang. Nhưng trong một dấu hiệu cho thấy vị thế của tổng thống, Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin (D-Wis.), người đang chạy đua tái tranh cử của riêng mình và dẫn đầu trong các cuộc thăm dò, đã không tham dự sự kiện này. Bà đã có chuyến tham quan tiểu bang theo kế hoạch trước của riêng mình và không thay đổi lịch trình của mình.

      Bất chấp sự nhiệt tình của đám đông, một số người tham dự đã nói trong các cuộc phỏng vấn rằng họ đã thất vọng vì cuộc tranh luận và đã đến để tự mình xem tổng thống đang làm gì. Một số là tình nguyện viên chiến dịch của Biden, háo hức ủng hộ ông và muốn có thể nói với cử tri rằng họ đã nhìn thấy Biden trực tiếp và ông ấy vẫn ổn.

      Xóa
    3. “Đây là một câu đố,” Peggy Hedberg, một người về hưu ở Madison, cho biết. “Ông ấy là một tổng thống tuyệt vời và đã làm rất tốt. Nhưng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta có một ứng cử viên khỏe mạnh, mạnh mẽ, vì cuộc bầu cử này rất quan trọng.”

      Tom Bentley, một nhà nghiên cứu đến từ Madison, cho biết ông "lo ngại", ngay cả khi ông chắc chắn sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân chủ.

      “Tôi nghĩ rằng làm tổng thống ở tuổi 86 không phải là độ tuổi lý tưởng,” Bentley nói. “Thành thật mà nói, tôi thích một ứng cử viên khác hơn. … Tôi đã cho rằng nhiều năm trước ông ấy sẽ nói, 'Tôi đã làm tốt, đã đến lúc cần một thế hệ lãnh đạo mới và tôi sẽ ra đi.' ”

      Chiến dịch tranh cử của Biden cho biết cuộc biểu tình ở Wisconsin sẽ khởi động một tháng hoạt động mạnh mẽ, bao gồm chiến dịch quảng cáo trị giá 50 triệu đô la nhắm vào những sự kiện quan trọng như Thế vận hội Olympic, bắt đầu vào ngày 26 tháng 7, và chương trình đối lập sẽ phát sóng trong Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa, diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 7.

      Các trợ lý chiến dịch cho biết tổng thống đang có kế hoạch thực hiện thêm các cuộc phỏng vấn vào tháng 7 và "cũng có thể sẽ tham gia vào nhiều khoảnh khắc ngẫu hứng trong suốt tháng". Họ chỉ ra một đoạn video ghi lại cảnh ông ghé qua Waffle House sau cuộc tranh luận tuần trước.


      Tuần tới, Biden sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, sự kiện có sự tham dự của hơn 30 nguyên thủ quốc gia và chính phủ, trong đó có cuộc họp báo riêng của Biden.

      Trong tuần qua, gia đình Biden đã cố gắng củng cố ông và ủng hộ ông tiếp tục cuộc đua, theo bốn người biết suy nghĩ của họ, những người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên để mô tả các cuộc trò chuyện riêng tư. Con trai ông, Hunter Biden, đã đảm nhận một vai trò đặc biệt gần gũi và luôn ở bên cạnh cha mình, giúp ông chuẩn bị cho các bài phát biểu và tham dự lễ trao Huân chương Danh dự do tổng thống tổ chức tại Nhà Trắng.

      Theo những người thân cận với con trai tổng thống, Hunter Biden rất lạc quan về khả năng phục hồi của cha mình sau những sai lầm trong cuộc tranh luận và đã kịch liệt phản bác bất kỳ ai nghi ngờ ông.
      Các thành viên trong gia đình Biden thừa nhận rằng màn trình diễn tranh luận rất khó khăn và thời điểm này rất mong manh, nhưng tin rằng nếu không có sự đào tẩu cấp cao hoặc sự sụt giảm đáng kể trong sự ủng hộ của cử tri, ông sẽ vẫn là ứng cử viên của đảng Dân chủ. Những người chỉ trích đã nghi ngờ Biden trong suốt sự nghiệp chính trị của ông, họ nói, chỉ để ông thách thức những kỳ vọng.

      Xóa
  2. Orban Tới Gặp Putin Hội Đàm Vì Sao EU Và Kiev Tá Hỏa | Kiến Thức Chuyên Sâu
    82.058 lượt xem 9 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=JWzdf5LgBpQ

    Trả lờiXóa
  3. Putin muốn kết thúc cuộc chiến thay vì ngừng bắn, TT Hungary thách thức cả Châu Âu|| Bàn Cờ Thế Sự
    96.528 lượt xem 9 giờ trước
    Diễn biến mặt trận trong ngày qua không có nhiều thay đổi, giao tranh khốc liệt ở Chasov Yar, Toretsk và Volchansk vẫn chưa chấm dứt. kênh rybar đưa tin, trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã tấn công các mục tiêu ở một số khu vực hậu phương Ukraine. Một lần nữa khu vực Mirgorod thuộc vùng Poltava, nơi có căn cứ không quân quan trọng tiếp tục bị bắn phá, Lực lượng Nga đã phá hủy các bệ phóng S-300 tại khu vực này.

    https://www.youtube.com/watch?v=182V3B8ljcY

    Trả lờiXóa
  4. Toàn cảnh Quốc tế | Hàng loạt sĩ quan Anh chết ‘phơi xác’ ở Ukraine sau đòn tập kích cực mạnh
    42.459 lượt xem 6 thg 7, 2024
    THẾ GIỚI NGHIÊNG | Chương trình Toàn cảnh Quốc tế ngày 6/7 của kênh YouTube THẾ GIỚI NGHIÊNG cập nhật tất cả các nội dung nóng nhất trên thế giới diễn ra trong ngày với các thông tin chính:
    Nga tập kích nhóm chuyên gia người Anh ở Odessa
    Nga tăng cường sử dụng bom lượn FAB-3000 tại tiền tuyến
    Chiến dịch phản công của Ukraine có thể thất bại ngay từ đầu
    Lính đánh thuê bắn vào cửa sổ nhà dân ở Donetsk
    Chiếm vị trí mới ở Chasov Yar, Nga mở rộng cánh cửa đánh về phía Tây
    Nga bắn hạ 50 máy bay không người lái Ukraine trong đêm
    Pháo binh Ukraine tập kích 2 kho đạn của Nga ở Donetsk
    Ukraine trước sức ép cứu máy bay quân sự khỏi các đòn tập kích của Nga
    Ukraine có dấu hiệu vỡ trận ở Toretsk, Nga tiếp đà thắng tấn công dữ dội
    Ông Zelensky nêu lý do phải rút lui khỏi một phần thành trì chiến lược ở Donetsk
    Tổng thống Nga nhất quyết ‘dứt điểm hoàn toàn’ xung đột Ukraine, không chịu ngừng bắn
    Nga đưa tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến lược vào tập trận
    Thủ tướng Hungary tới thăm Nga
    Hungary tuyên bố Chủ tịch EU không có quyền đàm phán về Ukraine
    Nga nêu quan điểm với Hungary về giải pháp hòa bình tiềm năng cho Ukraine
    Xuất hiện lần đầu kể từ vụ ám sát, Thủ tướng Slovakia ủng hộ lãnh đạo Hungary thăm Nga
    Quan điểm của Tân thủ tướng Anh về cuộc chiến Ukraine
    Quân Azov muốn giết chết ông Zelensky, thế lực nào chỉ đạo buộc Tổng thống Ukraine phải chết?
    Ukraine nhận hệ thống phòng không Patriot thứ ba từ Đức
    NATO sắp công bố kế hoạch ‘cầu nối tới tư cách thành viên’ cho Ukraine
    Ukraine trở thành con nợ lớn thứ hai của IMF
    Mỹ và Pháp tặng Nga món quà đặc biệt, ông Putin thảnh thơi ăn mừng chiến thắng
    Tổng thống Macron lùi sâu vào hậu trường trước nguy cơ thất cử
    Bà Le Pen nói rõ những gì sẽ làm một khi đảng cực hữu thắng chung cuộc tại Pháp
    Bầu cử Mỹ: Ông Trump thách thức đối thủ tranh luận tự do
    Ông Biden nói chỉ có Chúa mới khiến ông bỏ cuộc đua tổng thống Mỹ
    Phu nhân cựu Tổng thống Obama ‘sáng cửa’ đánh bại ông Trump hơn ông Biden?
    Hezbollah bắn hơn 200 tên lửa vào Israel, trả đũa vụ sát hại chỉ huy cấp cao
    Mỹ nhận định đề xuất ngừng bắn mới của Hamas là 'bước đột phá'
    WHO cảnh báo thảm họa y tế ở Gaza do thiếu nhiên liệu trầm trọng
    https://www.youtube.com/watch?v=5-AibKzumdk

    Trả lờiXóa
  5. Điểm nóng thế giới 7/7: Kanal bị "XÓA SỔ HOÀN TOÀN", Nga mở rộng cánh cửa đánh về phía Tây Ukraine

    18.559 lượt xem 11 giờ trước

    https://www.youtube.com/watch?v=WNovXXuGuI4

    Trả lờiXóa
  6. Nguyễn Đức Kiênlúc 05:21 7 tháng 7, 2024

    Linh Nguyễn lúc 01:23 7 tháng 7, 2024
    The Washington Post: Biden declares that only ‘the Lord Almighty’ can drive him from the race - Dịch: Biden: Chỉ có Chúa toàn năng mới có thể đưa tôi ra khỏi cuộc đua tổng thống
    Cập nhật ngày 5 tháng 7 năm 2024 lúc 9:57 tối EDT | Đăng ngày 5 tháng 7 năm 2024 lúc 5:00 sáng EDT
    https://www.washingtonpost.com/politics/2024/07/05/biden-pushback-calls-withdraw-reelection-rally-interview/
    ****

    Cảm ơn bạn Linh Nguyễn đã cung cấp thông tin này.
    Như vậy, "Ông cố Biden" không tự rút lui.
    Đảng Dân chủ cũng không ép được ông cố rút lui.
    Ông cố Biden không còn được sự ủng hộ ngay trong Đảng Dân chủ thì cử tri chả ai ủng hộ.
    Điều này càng củng cố cơ hội của Trump!
    Ông cố Biden ra đi thì cơ hội hoà bình cho Ukraina như hy vọng của tác giả bài báo Mỹ này càng có cơ sở trở thành sự thật.

    Trả lờiXóa