Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TRUMP - PUTIN SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO NGÀY 15 THÁNG 8 TẠI ALASKA (HOA KỲ)

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

4. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA... 
5. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC! 
6. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
7. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?
8. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN! 
9. Chuyên gia Nga: NGA CẢM ƠN D.TRUMP VÌ “TỐI HẬU THƯ 50 NGÀY”| TRUMP RẤT HIỂU PUTIN NÊN ĐANG NGẦM THÚC GIỤC PUTIN, RẰNG “CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH NHANH LÊN, THỜI HẠN CHỈ CÓ 50 NGÀY THÔI!”  
10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!  

Предстоящая встреча Путина и Трампа на Аляске. Заявления Ушакова - Dịch: Cuộc gặp sắp tới giữa Putin và Trump tại Alaska. Tuyên bố của Ushakov
Ngày 9 tháng 8, 06:35
Trợ lý của nhà lãnh đạo Nga, Yuri Ushakov, cho biết với các phóng viên rằng Tổng thống Nga, Vladimir Putin và Donald Trump sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15 tháng 8.

Trợ lý của nhà lãnh đạo Nga, Yuri Ushakov
TASS đã thu thập những thông tin chính về hội nghị thượng đỉnh sắp tới.
Về địa điểm
Một thỏa thuận về việc tổ chức cuộc gặp giữa tổng thống Liên bang Nga và Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 8 tại Alaska đã được đạt được: "Có vẻ hoàn toàn hợp lý khi phái đoàn của chúng tôi bay qua eo biển Bering và một hội nghị thượng đỉnh quan trọng và được mong đợi như vậy giữa các nhà lãnh đạo của hai nước được tổ chức tại Alaska."
Chủ đề Hội nghị thượng đỉnh
Putin và Trump sẽ thảo luận về giải pháp lâu dài cho Ukraine: "Bản thân hai vị tổng thống chắc chắn sẽ tập trung vào việc thảo luận các phương án để đạt được giải pháp hòa bình lâu dài cho cuộc khủng hoảng Ukraine."
Ngoài ra, lợi ích kinh tế của Liên bang Nga và Hoa Kỳ còn giao thoa ở Alaska và Bắc Cực: “Triển vọng thực hiện các dự án quy mô lớn và cùng có lợi là rất rõ ràng”.
Về sự chuẩn bị
Liên bang Nga và Hoa Kỳ sẽ dành những ngày tới để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh: "Tất nhiên, Moscow và Washington sẽ dành những ngày tới để phát triển tích cực và mạnh mẽ nhất các thông số thực tiễn và chính trị của hội nghị thượng đỉnh tại Alaska."
Quá trình chuẩn bị sẽ không dễ dàng, nhưng sẽ được "tiến hành một cách tích cực và mạnh mẽ".
Sau hội nghị thượng đỉnh
Điện Kremlin hy vọng cuộc gặp tiếp theo giữa Putin và Trump sau Alaska sẽ diễn ra trên lãnh thổ Nga: "Lời mời tương ứng đã được chuyển tới Tổng thống Hoa Kỳ ."
Không ít lần Trump đã công khai tình cảm của mình, rằng ông yêu mến, ngưỡng mộ người Nga và nước Nga

*****

Трамп рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске - Dịch: Trump dự kiến gặp Putin tại Alaska vào ngày 15 tháng 8
Ngày 9 tháng 8, 05:05, cập nhật ngày 9 tháng 8, 05:24
Tổng thống Hoa Kỳ lưu ý rằng thông tin chi tiết sẽ được công bố sau.
WASHINGTON, ngày 9 tháng 8. /TASS/. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Ông đã đăng một bài viết tương ứng trên Truth Social.
"Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, Tổng thống Hoa Kỳ, và Tổng thống Nga, Vladimir Putin, sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15 tháng 8, tại tiểu bang Alaska vĩ đại", nhà lãnh đạo Mỹ viết, đồng thời lưu ý rằng các thông tin chi tiết bổ sung sẽ được công bố sau.
Trước đó, một nguồn tin của TASS đã xác nhận thông tin rằng cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Hoa Kỳ có thể diễn ra vào cuối tuần tới.
Ngày 7 tháng 8, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov thông báo rằng Moscow và Washington đã nhất trí về một cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hai nước trong những ngày tới. Tuần tiếp theo được chọn làm mốc; thời gian chính xác của hội nghị thượng đỉnh sẽ được xác định dựa trên kết quả chuẩn bị.
Cùng ngày, Putin xác nhận việc chuẩn bị cho cuộc gặp với Trump, cho thấy cả hai bên đều quan tâm đến một cuộc gặp song phương.
Những tuyên bố về hội nghị thượng đỉnh sắp tới được đưa ra sau chuyến thăm của Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steven Witkoff tới Moscow vào ngày 6 tháng 8, nơi ông được nhà lãnh đạo Nga tiếp đón. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng ba giờ.

Chùm ảnh về Alaska

 

Maria Sharapova - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Эксперт рассказал, как СССР вынудил Японию признать поражение в войне - Chuyên gia giải thích lý do Liên Xô buộc Nhật Bản phải thừa nhận thất bại trong chiến tranh
    21:01 05.08.2025(cập nhật: 21:02 05.08.2025)
    https://ria.ru/20250805/sssr-2033569966.html?in=t

    Nhà sử học Koshkin: Liên Xô đã buộc Nhật Bản phải thừa nhận thất bại vào năm 1945
    MOSCOW, ngày 5 tháng 8 – RIA Novosti. Chính quân đội Liên Xô, bất chấp mọi đồn đoán về vai trò then chốt của vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong Thế chiến II, sau những trận chiến thắng lợi với Quân đoàn Quan Đông đã buộc Nhật Bản quân phiệt phải thừa nhận thất bại và đầu hàng vào năm 1945, Giáo sư Anatoly Koshkin của Viện Nghiên cứu Phương Đông phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách của ông tại trung tâm báo chí đa phương tiện quốc tế của tập đoàn truyền thông “Nước Nga Ngày nay”.
    "Quyết định ( Nhật Bản - biên tập) không thể tiếp tục chiến tranh được đưa ra vào ngày 9 tháng 8 sau khi có tin Liên Xô tuyên chiến (với Nhật Bản - biên tập) và tham chiến, và quyết định tuyên bố đầu hàng thực sự được đưa ra, như đã biết, vào ngày 15 tháng 8 năm 1945. Và trong thời gian này, người Nhật nhận thấy rõ ràng rằng Quân đội Quan Đông, Nhóm Quan Đông, có thể bị xóa sổ", Anatoly Koshkin lưu ý.
    Ông nói thêm rằng Nhật Bản đã có kế hoạch chuyển quân từ Mãn Châu và Trung Quốc cho trận chiến cuối cùng trên lãnh thổ của mình, nhưng chính thất bại chớp nhoáng của Đạo quân Quan Đông đã trở thành giọt nước tràn ly khiến Thiên hoàng Nhật Bản quyết định chấm dứt chiến tranh cho đất nước mình, bất chấp mong muốn của các tướng lĩnh là chiến đấu đến người Nhật cuối cùng.

    Trả lờiXóa
  2. В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией - Hội Lịch sử Quân sự Nga giải thích lý do Liên Xô bắt đầu chiến tranh với Nhật Bản
    00:07 08.08.2025
    https://ria.ru/20250808/voyna-2034042695.html?in=t

    Myagkov nhớ lại rằng cuộc chiến của Liên Xô chống lại Nhật Bản đã cứu được một triệu binh lính Mỹ
    MOSCOW, ngày 8 tháng 8 – RIA Novosti. Liên Xô đã quyết định phát động chiến tranh với Nhật Bản quân phiệt vào ngày 8 tháng 8 năm 1945, do nghĩa vụ đồng minh với Hoa Kỳ, qua đó đảm bảo sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản và cứu sống nhiều binh sĩ Mỹ, Mikhail Myagkov, giám đốc khoa học của Hội Lịch sử Quân sự Nga (RMHS), phát biểu với RIA Novosti.
    "Quân đội Hoa Kỳ, đặc biệt là các Tham mưu trưởng Hoa Kỳ, sau khi phân tích tình hình, tin rằng nếu không có sự tham gia của Liên Xô, cuộc chiến chống Nhật Bản của Mỹ, Anh và các đồng minh của họ có thể kéo dài đến cuối năm 1946 (1946 - biên tập) và cuộc chiến giành quần đảo Nhật Bản có thể khiến riêng quân đội Hoa Kỳ thiệt hại một triệu người", Myagkov lưu ý.
    Ông nhấn mạnh rằng Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill , và sau này là Tổng thống mới của Hoa Kỳ Harry Truman, tin rằng sự tham gia của Liên Xô vào cuộc chiến là hoàn toàn cần thiết, nếu không thì cả tổn thất và thời gian chiến tranh có thể rất lớn, do đó Liên Xô, sau khi thực hiện nghĩa vụ đồng minh, đã tham chiến chống lại Nhật Bản.

    Trả lờiXóa
  3. Россия приняла участие в церемонии памяти жертв бомбардировки в Нагасаки - Nga tham gia lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ đánh bom ở Nagasaki
    06:02 09.08.2025(cập nhật: 06:21 09.08.2025)
    https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034280818.html

    TOKYO, ngày 9 tháng 8 — RIA Novosti. Đại sứ Nga Nikolai Nozdrev đã tham dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ ném bom nguyên tử của Không quân Hoa Kỳ xuống Nagasaki.
    "Như đã biết, kể từ năm 2022, Nga không được mời tham dự các buổi lễ tưởng niệm ở Hiroshima và Nagasaki với lý do đạo đức giả là "tình hình quốc tế phức tạp" và "lo ngại về an ninh". Chúng tôi biết rằng việc này được thực hiện không phải không có sự thúc giục từ chính phủ Nhật Bản , vốn nổi tiếng với thái độ chống Nga, kể cả trong bối cảnh tình hình ở Ukraine", người đứng đầu phái đoàn ngoại giao nói với các nhà báo Nga.
    Ông giải thích lý do tham dự buổi lễ ở Nagasaki nhưng lại không tham dự sự kiện tương tự vào ngày 6 tháng 8 ở Hiroshima.
    «
    "Năm nay, khác với các đồng nghiệp ở Hiroshima, chính quyền Nagasaki đã tránh chính trị hóa một sự kiện quan trọng của thành phố. Đại diện chính quyền đã đích thân đến thăm Đại sứ quán Nga, trao thư có chữ ký của thị trưởng thành phố, mời tham dự lễ tưởng niệm và kèm theo đó là những giải thích chi tiết về các bước trước đó. Xét đến những tình huống này, cũng như việc năm nay đánh dấu kỷ niệm 80 năm sự kiện bi thảm, chúng tôi đã quyết định tham dự sự kiện tưởng niệm", đại sứ cho biết.
    Vụ ném bom Nagasaki
    Sự việc xảy ra vào lúc 11:02 giờ địa phương ngày 9 tháng 8 năm 1945 (5:02 giờ Moscow).
    Không quân Hoa Kỳ đã thả một quả bom nguyên tử Fat Man nặng 4,5 tấn, có sức công phá 20 kiloton xuống thành phố.
    Hơn 73 nghìn người đã chết hoặc mất tích.
    Sau đó, thêm 35 nghìn người nữa chết vì phóng xạ và thương tích.
    Hơn 50 phần trăm nạn nhân bị bỏng, tới 30 phần trăm bị tổn thương do sóng xung kích và 20 phần trăm bị phơi nhiễm với bức xạ xuyên thấu.
    Hỏa hoạn đã phá hủy hầu hết các tòa nhà dân cư.
    Hậu quả của vụ đánh bom thứ hai không kém phần khủng khiếp so với vụ đánh bom đầu tiên ở Hiroshima.
    Một báo cáo của Nhật Bản đã so sánh Nagasaki với "một nghĩa trang không còn một bia mộ nào".
    Tại vị trí tâm chấn của vụ nổ hạt nhân và ngay cạnh đó, trên diện tích 18 hecta, có một Công viên Hòa bình, ở trung tâm là bức tượng khổng lồ hình một người đàn ông bán khỏa thân đang ngồi. Tay phải giơ lên cao như thể chỉ vào quả bom đang rơi, tay trái duỗi ngang, tượng trưng cho hòa bình và sự tha thứ.
    Công viên Hòa bình là nơi có Bảo tàng Tài liệu về vụ đánh bom nguyên tử Nagasaki, một trong những hiện vật trưng bày tại đây là chiếc đồng hồ có kim đồng hồ đứng yên ở vị trí 11:02.

    Trả lờiXóa
  4. Пострадавшая при бомбардировке Нагасаки рассказала о трагедии 1945 года - Nạn nhân vụ đánh bom Nagasaki kể lại thảm kịch năm 1945
    04:06 09.08.2025
    https://ria.ru/20250809/nagasaki-2034276279.html?in=t

    Người sống sót sau vụ đánh bom Nagasaki kể lại cái chết của bà ngoại đã cứu cô
    TOKYO, ngày 9 tháng 8 – RIA Novosti. Câu chuyện về vụ ném bom nguyên tử xuống Nagasaki, Nhật Bản không nên được xem là chuyện của thời xa xưa, bởi vì vẫn còn rất nhiều cuộc xung đột trên thế giới đe dọa đến tính mạng con người, theo lời bà Chiyoko Motomura, 86 tuổi, người đã chịu đựng nỗi đau trong vụ ném bom thành phố của Không quân Mỹ năm 1945.
    "Tôi bắt đầu học tiểu học vào mùa hè năm đó, đúng lúc quả bom nguyên tử được thả xuống Nagasaki . 80 năm trước. Lúc 11:02 sáng ngày 9 tháng 8 năm 1945, nhiều người đã thiệt mạng và cuộc sống của những người khác bị đảo lộn. Gia đình tôi làm nông, nên hôm đó mẹ, dì và ông tôi đang nhổ cỏ trên ruộng lúa. Ở nhà, bà tôi đang nấu bữa tối, còn tôi thì chơi đùa ngoài hiên", Motomura nhớ lại trong sự kiện "Tiếng nói của những người Hibakusha từ Nagasaki" do Quỹ Daiwa tổ chức trước thềm kỷ niệm 80 năm thảm kịch.
    Hibakusha là tên người Nhật gọi những nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử.
    Theo lời bà, đột nhiên một tia sáng đáng sợ xuất hiện trên thành phố và một tiếng gầm chói tai vang lên, tiếp theo là một làn sóng xung kích.
    "Cơ thể nhỏ bé của tôi bị ném ra vườn. Ngay sau đó, bà tôi chạy ra khỏi bếp và lấy bà che cho tôi. Cửa kính đổ sập dưới một cơn gió mạnh... Một quả cầu lửa khủng khiếp, một tiếng gầm rú và sóng xung kích chói tai. Và sau đó là sự im lặng như tờ. Tôi sẽ không bao giờ quên được những điều này", Motomura nói.
    Nơi bà sống cách tâm chấn bốn km, nên không có người hàng xóm nào của bà thiệt mạng, ngoại trừ một cậu bé bị tường đổ sập đè lên người do sóng xung kích. Gia đình bà đã đến tâm chấn vụ nổ chỉ hai ngày sau đó để tìm người thân, nhưng khi đến nơi, họ thấy rất nhiều thi thể, một số người vẫn còn tỉnh táo. Bà nhớ lại có một thi thể bị mất đầu, và họ chỉ có thể nhận dạng được nhờ họa tiết trên quần của cậu bé.
    "Tôi vẫn không thể quên những đêm hè đen tối ấy và mùi thịt cháy khét lẹt. Cái mùi kinh khủng ấy. Bà tôi mất vào ngày 20 tháng 3 năm sau, đúng ngày tôi tốt nghiệp lớp một. Từ lúc bị ném bom nguyên tử cho đến khi mất, bà không bao giờ có thể ngủ ngửa được nữa. Những mảnh thủy tinh cứa sâu đến nỗi bà không thể ngủ được dù chỉ một bên vì đau đớn", Motomura nhớ lại.
    Sau cái chết của người thân đã bảo vệ bà bằng thi thể của mình, Motomura cho biết bà đã quyết tâm tiếp tục nói về nỗi kinh hoàng của bom hạt nhân và kêu gọi hòa bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Liệu những gì tôi trải qua khi sáu tuổi chỉ là một câu chuyện cũ rích về những người không được bảo vệ mạng sống? Liệu có ổn không khi coi đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi? Không. Ngay cả ngày nay, vẫn có những bé gái sáu tuổi trên khắp thế giới trải qua những điều tương tự. Có rất nhiều cuộc xung đột mà mạng sống không được bảo vệ", cô nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng vũ khí hạt nhân không nên tồn tại trên Trái Đất và Nagasaki nên là nơi cuối cùng phải trải qua thảm kịch bom nguyên tử.
      Vào lúc 11:02 ngày 9 tháng 8 năm 1945 (5:02 giờ Moscow), Không quân Hoa Kỳ đã thả quả bom nguyên tử Fat Man xuống Nagasaki với sức công phá 20 kiloton và khối lượng bốn tấn rưỡi. Hơn 73.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, và 35.000 người khác sau đó đã chết vì phóng xạ và thương tích. Hơn 50% nạn nhân bị bỏng, 30% bị tổn thương do sóng xung kích, và 20% bị phơi nhiễm phóng xạ xuyên thấu. Hỏa hoạn đã phá hủy hầu hết các tòa nhà dân cư.
      Tại vị trí tâm chấn của vụ nổ hạt nhân và ngay cạnh đó, trên diện tích 18 ha, có một Công viên Hòa bình, ở trung tâm có bức tượng khổng lồ hình một người đàn ông bán khỏa thân đang ngồi. Tay phải giơ lên, như thể chỉ vào quả bom đang rơi, tay trái duỗi ngang, tượng trưng cho hòa bình và sự tha thứ.
      Công viên Hòa bình là nơi có Bảo tàng Tài liệu về vụ đánh bom nguyên tử Nagasaki, một trong những hiện vật trưng bày tại đây là chiếc đồng hồ có kim đồng hồ dừng ở thời điểm 11:02 – thời điểm thành phố này phải hứng chịu vụ đánh bom nguyên tử.
      Sau cái chết của người thân đã bảo vệ bà bằng thi thể của mình, Motomura cho biết bà đã quyết tâm tiếp tục nói về nỗi kinh hoàng của bom hạt nhân và kêu gọi hòa bình.
      "Liệu những gì tôi trải qua khi sáu tuổi chỉ là một câu chuyện cũ rích về những người không được bảo vệ mạng sống? Liệu có ổn không khi coi đó là một câu chuyện từ rất lâu rồi? Không. Ngay cả ngày nay, vẫn có những bé gái sáu tuổi trên khắp thế giới trải qua những điều tương tự. Có rất nhiều cuộc xung đột mà mạng sống không được bảo vệ", cô nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng vũ khí hạt nhân không nên tồn tại trên Trái Đất và Nagasaki nên là nơi cuối cùng phải trải qua thảm kịch bom nguyên tử.
      Vào lúc 11:02 ngày 9 tháng 8 năm 1945 (5:02 giờ Moscow), Không quân Hoa Kỳ đã thả quả bom nguyên tử Fat Man xuống Nagasaki với sức công phá 20 kiloton và khối lượng bốn tấn rưỡi. Hơn 73.000 người đã thiệt mạng hoặc mất tích, và 35.000 người khác sau đó đã chết vì phóng xạ và thương tích. Hơn 50% nạn nhân bị bỏng, 30% bị tổn thương do sóng xung kích, và 20% bị phơi nhiễm phóng xạ xuyên thấu. Hỏa hoạn đã phá hủy hầu hết các tòa nhà dân cư.
      Tại vị trí tâm chấn của vụ nổ hạt nhân và ngay cạnh đó, trên diện tích 18 ha, có một Công viên Hòa bình, ở trung tâm có bức tượng khổng lồ hình một người đàn ông bán khỏa thân đang ngồi. Tay phải giơ lên, như thể chỉ vào quả bom đang rơi, tay trái duỗi ngang, tượng trưng cho hòa bình và sự tha thứ.
      Công viên Hòa bình là nơi có Bảo tàng Tài liệu về vụ đánh bom nguyên tử Nagasaki, một trong những hiện vật trưng bày tại đây là chiếc đồng hồ có kim đồng hồ dừng ở thời điểm 11:02 – thời điểm thành phố này phải hứng chịu vụ đánh bom nguyên tử.

      Xóa
  5. Японский депутат призвал США извиниться за атомные бомбардировки - Nghị sĩ Nhật Bản kêu gọi Hoa Kỳ xin lỗi về vụ đánh bom nguyên tử
    03:13 09.08.2024(cập nhật: 03:18 09.08.2024)
    https://ria.ru/20240809/sudzuki-1965085515.html?in=t

    Suzuki: Hoa Kỳ nên xin lỗi người dân Nhật Bản về vụ ném bom nguyên tử
    TOKYO, ngày 9 tháng 8 – RIA Novosti, Ksenia Naka. Muneo Suzuki, một thành viên của Thượng viện Nhật Bản, phát biểu với RIA Novosti rằng nước Mỹ nên xin lỗi người dân Nhật Bản về vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki.
    «
    "Năm ngoái, hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức tại Hiroshima. Khi đó, Tổng thống Biden đáng lẽ phải nói rằng việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân là một sai lầm, điều không thể chấp nhận được, và ông ấy đáng lẽ phải xin lỗi người dân Nhật Bản từ tận đáy lòng. Ít nhất cũng phải nói một lời về điều đó. Nước Mỹ, quốc gia đã thả bom nguyên tử, chưa bao giờ xin lỗi! Họ nên xin lỗi. Tôi cảm thấy tức giận về điều này. Vì chưa bao giờ có một lời xin lỗi nào như vậy, tôi nghĩ họ đáng lẽ phải bị buộc phải nói điều đó tại hội nghị thượng đỉnh. Thủ tướng Kishida đã không làm gì cả. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý muốn của nước Mỹ", vị nghị sĩ nói.
    Vào tháng 8 năm 1945, các phi công Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Vụ nổ nguyên tử và hậu quả của nó đã cướp đi sinh mạng của 140.000 người ở Hiroshima trong tổng số 350.000 dân, và 74.000 người ở Nagasaki. Phần lớn nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử là thường dân. Vào ngày kỷ niệm các sự kiện bi thảm - ngày 6 và 9 tháng 8 - "Lễ tưởng niệm Hòa bình" được tổ chức hàng năm tại Hiroshima và Nagasaki.

    Trả lờiXóa
  6. Уничтожение Хиросимы и Нагасаки не заставило Японию сдаться, заявили в РВИО - Hội Lịch sử Quân sự Nga cho biết sự tàn phá Hiroshima và Nagasaki không buộc Nhật Bản phải đầu hàng
    00:25 09.08.2025
    https://ria.ru/20250809/yaponiya-2034261096.html?in=t

    Myagkov cho biết các cuộc tấn công hạt nhân không buộc Nhật Bản phải đầu hàng
    MOSCOW, ngày 9 tháng 8 – RIA Novosti. Vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki không buộc Nhật Bản phải đầu hàng trong Thế chiến II; ngay cả sau vụ ném bom nguyên tử, quân đội Nhật Bản vẫn chuẩn bị chiến đấu dữ dội chống lại Hoa Kỳ, nhưng sự can thiệp của Liên Xô đã buộc Nhật Bản phải thừa nhận thất bại, Mikhail Myagkov, giám đốc khoa học của Hội Lịch sử Quân sự Nga (RMHS), nói với RIA Novosti.
    Hoa Kỳ đã ném bom nguyên tử xuống các đảo của Nhật Bản vào ngày 6 và 9 tháng 8. Cuộc ném bom đã đạt được mục tiêu và gần như xóa sổ hai thành phố khỏi mặt đất – Hiroshima và Nagasaki . Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản vẫn chưa nhận thức được toàn bộ tình hình và đang chuẩn bị tiếp tục chiến tranh. Các nhà sử học vẫn đang tranh luận về vai trò của vụ ném bom nguyên tử đối với Nhật Bản và ý nghĩa của nó trong Thế chiến II.
    "Tôi sẽ trích dẫn một đoạn trích từ báo cáo khá khách quan của Nhóm Nghiên cứu Ném bom Chiến lược Không quân Hoa Kỳ năm 1946... Dưới đây là đoạn cuối: "Không thể nói rằng chính bom nguyên tử đã thuyết phục các thành viên kiến tạo hòa bình của chính phủ (Nhật Bản) về sự cần thiết phải đầu hàng. Bom nguyên tử không thuyết phục được các nhà lãnh đạo quân sự rằng việc bảo vệ các đảo Nhật Bản đã trở nên bất khả thi", Myagkov nhấn mạnh.
    Ông nói thêm rằng Nhật Bản hầu như không biết gì về những gì đang diễn ra trên thế giới sau khi bom nguyên tử được phát minh. Lực lượng vũ trang chủ lực của Nhật Bản không bị phá hủy bởi các vụ ném bom, Nhật Bản đã sẵn sàng tiếp tục kháng cự và nhận ra rằng ngày tàn của mình chỉ còn tính bằng ngày nhờ vào hành động của Liên Xô .
    "Mong muốn hòa bình đã đạt đến đỉnh điểm tại hội nghị đế quốc, kéo dài từ tối ngày 9 tháng 8 đến sáng ngày 10 tháng 8 và diễn ra trong một tình huống cụ thể do hậu quả của cả hai vụ ném bom nguyên tử, nhưng trên hết là - tuyên bố chiến tranh của Nga", Myagkov trích dẫn tài liệu lịch sử.

    Trả lờiXóa
  7. Мэр Хиросимы призвал признать атомную бомбардировку ошибкой - Thị trưởng Hiroshima kêu gọi thừa nhận vụ ném bom nguyên tử là một sai lầm
    09:06 06.08.2025(cập nhật: 09:44 06.08.2025)
    https://ria.ru/20250806/khirosima-2033613985.html?in=t

    Thị trưởng Hiroshima Matsui: Người dân phải nhận thức được thực tế về vụ ném bom nguyên tử
    TOKYO/HIROSHIMA, ngày 6 tháng 8 – RIA Novosti. Mọi người phải nhận thức được sự thật tàn khốc của vụ ném bom nguyên tử và nỗ lực phá hủy vũ khí hạt nhân, thì sự hiểu biết lẫn nhau, lời xin lỗi và hòa giải mới có thể đạt được, Thị trưởng Hiroshima Kazumi Matsui phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti trước thềm kỷ niệm 80 năm vụ ném bom.
    "Nói rằng việc thừa nhận điều này (vụ ném bom nguyên tử – biên tập) là một sai lầm có thể là bước đầu tiên hướng tới việc phá hủy vũ khí hạt nhân là một cuộc thảo luận lý thuyết. Nếu mọi người hành động để phá hủy vũ khí hạt nhân, thì việc thừa nhận sai lầm và xin lỗi sẽ diễn ra cùng một lúc", thị trưởng phát biểu khi trả lời câu hỏi của RIA Novosti về lý do tại sao Nhật Bản không chỉ yêu cầu Hoa Kỳ xin lỗi , mà ít nhất là thừa nhận vụ ném bom nguyên tử là một sai lầm, bởi chính sự thừa nhận này có thể là bước đầu tiên hướng tới việc phá hủy vũ khí hạt nhân.
    Người đối thoại của cơ quan này giải thích rằng việc lên án vụ Hiroshima sẽ không ảnh hưởng đến những người đang thúc đẩy cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân .
    "Họ không biết tình hình thực sự xung quanh vụ ném bom nguyên tử, nên họ nghĩ mình đúng. Đó là lý do tại sao họ sẽ dừng lại ở việc họ đã được chứng kiến những sai lầm của tổ tiên. Tôi tin rằng dù họ có đòi hỏi lời xin lỗi đến đâu, thì cho đến khi điều này (thực tế khủng khiếp của vụ ném bom nguyên tử - biên tập) được hiểu rõ, sẽ không ai có thể xin lỗi", thị trưởng nhấn mạnh.
    Kazumi Matsui, thế hệ thứ hai của những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử, tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Joe Biden , những người đã đến thăm Hiroshima vào năm 2016 và 2023, không nói về lời xin lỗi vì họ đang xem xét đến dư luận tại Hoa Kỳ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. "Ít nhất thì những vị tổng thống đã đến Hiroshima và phát biểu cũng nói rằng họ thực sự đã chứng kiến thực tế về bức xạ từ bom nguyên tử và hiểu được bản chất của nó. Nhưng đồng thời, khi họ đưa ra bình luận, có lẽ họ cũng lưu tâm đến ý kiến của người dân Mỹ rằng Nhật Bản đã khơi mào chiến tranh, và mặc dù có điều gì đó cần phải xin lỗi, nhưng nếu họ đơn phương xin lỗi thì sẽ ra sao? Đó là lý do tại sao họ không nói điều này (xin lỗi - biên tập). Nhưng họ nói rằng lý tưởng là mong muốn một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Điều này xứng đáng được ca ngợi", thị trưởng Hiroshima nhận xét.
      Ông tin rằng trước hết phải hiểu được hậu quả của việc sử dụng vũ khí hạt nhân, sau đó là nỗ lực phá hủy chúng.
      "Trước tiên, chúng ta cần hiểu thực tế về vụ ném bom nguyên tử, và sau đó, trước khi đặt câu hỏi có nên xin lỗi hay không, hãy nỗ lực giảm thiểu và loại bỏ vũ khí hạt nhân, và sau đó sẽ có sự hiểu biết lẫn nhau, xin lỗi và hòa giải. Đây là con đường mà Hiroshima muốn đi", Kazumi Matsui nói.
      Công viên Hòa bình , nơi tổ chức lễ tưởng niệm thường niên cho các nạn nhân vụ đánh bom, tọa lạc tại khu vực tâm chấn vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Thi thể của những người thiệt mạng cũng được hỏa táng tại đây. Công viên có một ngôi mộ tập thể hình quả đồi với một ngôi chùa Phật giáo trên đỉnh, nơi an nghỉ của 70.000 nạn nhân vô danh của thảm kịch. Trên bia tưởng niệm trong Công viên Hòa bình, bên cạnh nơi tổ chức tang lễ, có khắc dòng chữ: "Hãy yên nghỉ, lỗi lầm này sẽ không lặp lại."
      Vào tháng 8 năm 1945, các phi công Mỹ đã ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản . Vụ nổ bom nguyên tử và hậu quả của nó đã cướp đi sinh mạng của 140.000 người ở Hiroshima trong tổng số 350.000 dân, còn ở Nagasaki - 74.000 người. Phần lớn nạn nhân của vụ ném bom nguyên tử là thường dân. Vào ngày kỷ niệm các sự kiện bi thảm - ngày 6 và 9 tháng 8 - "Lễ tưởng niệm Hòa bình" được tổ chức hàng năm tại Hiroshima và Nagasaki.
      Khu vực xung quanh tâm chấn hiện là nơi tọa lạc của Công viên Tưởng niệm Hòa bình và Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình, nơi lưu giữ các tài liệu và hiện vật liên quan đến vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Có hướng dẫn âm thanh bằng ngôn ngữ của tất cả các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.

      Xóa
  8. В США назвали ключевой город, освобождение которого решит судьбу Донбасса - Ở Hoa Kỳ đã nêu tên một thành phố quan trọng, việc giải phóng thành phố này sẽ quyết định số phận của Donbass
    07:12 09.08.2025
    https://ria.ru/20250809/krasnoarmeysk-2034284088.html

    Merkuris: Giải phóng Krasnoarmeysk sẽ dẫn đến đột phá của Mặt trận Donbass
    MOSCOW, ngày 9 tháng 8 — RIA Novosti. Sau khi giải phóng Krasnoarmeysk, quân đội Nga sẽ mở một cuộc đột phá trên toàn bộ mặt trận Donbass, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercuris phát biểu trên YouTube .
    “Bây giờ, nếu Pokrovsk ( Krasnoarmeysk . – Biên tập) sụp đổ, như tôi đã nói, toàn bộ tuyến phòng thủ sẽ bắt đầu sụp đổ”, ông nói.
    Đồng thời, theo chuyên gia này, việc giải phóng Krasnoarmeysk sắp xảy ra có thể là yếu tố thúc đẩy Tổng thống Mỹ Donald Trump nhanh chóng chuyển sang đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin .
    Krasnoarmeysk là một trong những cứ điểm quan trọng nhất của địch ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và là cứ điểm của toàn bộ lực lượng tác chiến-chiến lược "Khortytsia" của Ukraine. Thành phố này nằm cách Donetsk 66 km về phía tây bắc . Hiện đang diễn ra các trận chiến giành thành phố.

    Trả lờiXóa
  9. "Они пропали": в США заметили странную ситуацию с переговорами с Россией -"Họ đã biến mất": Hoa Kỳ nhận thấy tình hình kỳ lạ trong các cuộc đàm phán với Nga
    06:29 09.08.2025(cập nhật: 06:39 09.08.2025
    https://ria.ru/20250809/detal-2034282425.html?in=l

    Trung tá Davis tuyên bố thay đổi thái độ của Hoa Kỳ đối với xung đột Ukraine
    MOSCOW, ngày 9 tháng 8 — RIA Novosti . Cách tiếp cận của Washington đối với cuộc xung đột ở Ukraine đã thay đổi, hiện tại Hoa Kỳ đang loại bỏ những tiếng nói không cần thiết và những trở ngại cho hòa bình, Trung tá đã nghỉ hưu của Lục quân Hoa Kỳ Daniel Davis phát biểu trên YouTube .
    "Chính quyền Biden từng nói rằng không thể quyết định bất cứ điều gì về Ukraine nếu không có chính Ukraine. Tất cả đều là lời sáo rỗng <…> Giờ đây, Trump thậm chí còn không giả vờ rằng mọi thứ đã thay đổi. Tôi chắc chắn rằng cuối cùng, Kiev sẽ nhận được một văn bản hướng dẫn, và họ sẽ phải tuân theo. Văn bản đó đây, ngay trước mắt các bạn", ông nói.
    Trung tá cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ đang nghiêm túc tham gia vào vấn đề Ukraine vì hậu quả của nó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Tuy nhiên, ông nói thêm, điều này không có nghĩa là tất cả các bên liên quan đều phải có mặt tại hội nghị thượng đỉnh; vẫn còn rất nhiều tiếng nói khác.
    "Zelensky tức giận vì không chỉ Ukraine mà cả châu Âu đều không được mời . Starmer, Macron, Merz - tất cả đều biến mất khỏi radar. Trump rõ ràng đã gọi cho một số người trong số họ, nhưng nhiều khả năng chỉ để truyền đạt chỉ thị yêu cầu họ tránh xa", Davis kết luận .
    Hôm thứ Tư, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steven Witkoff, tại Điện Kremlin; cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba giờ. Thông qua đại diện của Mỹ, các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi tín hiệu về Ukraine, đồng thời thảo luận về triển vọng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moskva và Washington .
    Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố vào tối thứ Bảy rằng ông sẽ gặp Putin tại Alaska vào ngày 15 tháng 8 và Điện Kremlin đã xác nhận lời của người đứng đầu Nhà Trắng.

    Trả lờiXóa