Thứ Tư, 6 tháng 8, 2025

Báo Nga: VÌ “TỐI HẬU THƯ 10 NGÀY CỦA TRUMP” KHIẾN WITKOFF PHẢI VỘI VÃ ĐẾN MOSKVA ĐỂ GIẢI CỨU D.TRUMP!

D.Trump sắp chết đuối vì cái Lệnh "Tối hậu thư 10 ngày" của chính mình...
Đứng trên bờ, Putin, Tập Cận Bình cùng Modi cùng cười khi nhìn Trump ngụp lặn 
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

2. Báo Anh: ZELENSKY ĐÃ TRỞ THÀNH VẬT CẢN CHO ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH NÊN BUỘC TRUMP SẼ PHẢI RA TAY DỌN DẸP ANH TA

3. CHUYÊN GIA GOOGLE.TIENLANG NHẮN TIN "MẬT" CHO Đ/C PUIN: PHẢI CÓ "ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" THÌ MỚI CÓ HIỆP ĐỊNH HOÀ BÌNH PARIS! 

4. Dự báo của Google.tienlang: ĐÀM PHÁN NGA - UKRAINA NGÀY 2/6/25 SẼ ĐỔ BỂ; VẪN PHẢI CẦN Đ/C BELOUSOV ĐÁNH MẠNH HƠN NỮA; NGOÀI GIẢI PHÓNG SUMY THÌ CÀN PHẢI GIẢI PHÓNG KHARKOV, ODESSA... 
5. Video nóng phát biểu của D.Trump: CHÍNH ZELENSKY VỚI CUỘC TẤN CÔNG SÂN BAY CHIẾN LƯỢC NGA ĐÃ TẠO RA LÝ DO CHÍNH ĐÁNG ĐỂ PUTIN NÉM BOM, NHẤN UKRAINA XUỐNG ĐỊA NGỤC! 
6. Video - Chuyên gia Mỹ dự báo: XUNG ĐỘT UKRAINA SẼ KẾT THÚC VÀO 19 HOẶC 20 THÁNG 8 NĂM 2025!
7. Thượng nghị sĩ Rand Paul: VÌ SAO D.TRUMP KHÔNG PHÊ DUYỆT DỰ LUẬT TRỪNG PHẠT NGA 500% DO ÔNG NGHỊ HIẾU CHIẾN VÀ NGU DỐT GRAHAM ĐỀ XUẤT?
8. Báo Mỹ: UKRAINA CÙNG PHƯƠNG TÂY ĐÃ THUA NGA TỪ LÂU NHƯNG VẪN NGOAN CỐ KHÔNG CHỊU THỪA NHẬN. NGAY CẢ TRUMP CŨNG CHẢ CÓ VÕ GÌ TRƯỚC PUTIN! 
9. Chuyên gia Nga: NGA CẢM ƠN D.TRUMP VÌ “TỐI HẬU THƯ 50 NGÀY”| TRUMP RẤT HIỂU PUTIN NÊN ĐANG NGẦM THÚC GIỤC PUTIN, RẰNG “CÓ ĐÁNH THÌ ĐÁNH NHANH LÊN, THỜI HẠN CHỈ CÓ 50 NGÀY THÔI!”  
10. Báo Politico (Mỹ): TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!  

Lời dẫn: Hôm nay đã là ngày 6/8/25, V.Putin đã có cuộc đàm đạo kéo dài 3 giờ "vui vẻ" và "hữu ích" với Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff.

 

Nội dung chi tiết cuộc Hội đàm thì phía Nga chưa tiết lộ vì Steve Witkoff còn phải mang về báo cáo D.Trump rồi Trump sẽ quyết định. Google.tienlang dự đoán Putin cùng Steve Witkoff đã bàn bạc, thoả thuận về Cuộc gặp trực tiếp giữa Trump và Putin. Và như vậy, Witkoff đã "Giải cứu Trump" thành công!

*****

GOOGLE.TIENLANG BỔ SUNG:

Khi bài này ĐÃ LÊN TRANG, Google.tienlang mới biết Steve Witkoff đã về tới Mỹ, đã báo cáo với Trump Kết quả đàm phán với Putin. Trump phấn khởi có bài đăng trên Truth Social, nguyên văn như sau:

====

@realDonaldTrump

My Special Envoy, Steve Witkoff, just had a highly productive meeting with Russian President Vladimir Putin. Great progress was made! Afterwards, I updated some of our European Allies. Everyone agrees this War must come to a close, and we will work towards that in the days and weeks to come. Thank you for your attention to this matter!

Aug 07, 2025, 12:03 AM

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114982898525988419


Ảnh chụp màn hình Bài đăng của D.Trump

Dịch:

@realDonaldTrump

Đặc phái viên của tôi, Steve Witkoff, vừa có một cuộc gặp rất hiệu quả với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đã đạt được tiến triển to lớn! Sau đó, tôi đã cập nhật cho một số đồng minh châu Âu của chúng ta. Mọi người đều đồng ý rằng cuộc chiến này phải kết thúc, và chúng ta sẽ nỗ lực hướng tới điều đó trong những ngày và tuần tới. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn đối với vấn đề này!

07/08/2025, 12:03 SA

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114982898525988419

===

Trump chỉ nói "rất hiệu quả" và "tiến triển to lớn" nhưng tiến triển thế nào thì Trump chưa nói. Như vậy, suy đoán của Google.tienlang v/v "Witkoff đã "Giải cứu Trump" thành công!" rất có thể là đúng! Sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin!

***** Hết Bổ sung *****

Báo chí Mỹ, Anh cho rằng cái "Tối hậu thư 10 ngày" khiến Trump tự mình đưa mình vào thế bí. Cả Putin lẫn Tập, lẫn Modi chẳng ai e sợ Trump.

Mời xem 3 bài trên Google.tienlang về vấn đề này:

1. Thời báo Ấn Độ (Ấn Độ): THỦ TƯỚNG MODI CÓ LẬP TRƯỜNG CỨNG RẮN VỀ DẦU MỎ NGA, BẤT CHẤP LỜI ĐE DOẠ CỦA TRUMP 

2. Báo Indian Express (Ấn Độ): ẤN ĐỘ PHẢI ĐỨNG LÊN CHỐNG LẠI TRUMP!

và 3. Washington Post (Hoa Kỳ): TRUMP BUỘC PHẢI RÚT LUI TRONG CUỘC ĐỐI ĐẦU VỚI TRUNG QUỐC!

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Nga với tiêu đề Последний ультиматум Кремлю. Уиткофф примчался в Москву спасать Трампа от провала – Dịch: Tối hậu thư cuối cùng gửi Điện Kremlin. Witkoff vội vã đến Moscow để cứu Trump khỏi thất bại

Việc đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về Trung Đông (đồng thời là trưởng đoàn đàm phán về Ukraine) Stephen Witkoff đến Moscow mang tính biểu tượng. Trong bối cảnh những tối hậu thư đe dọa của ông Trump, những tuyên bố về việc "điều tàu ngầm đến nơi cần thiết" và những tuyên bố gay gắt khác, có vẻ như đây là một nỗ lực xoa dịu tình hình. Kiểu như, các vị ở Moscow hiểu rằng: Tôi cần "Nước Mỹ vĩ đại trở lại", nhưng cãi vã với người Nga không phải là lợi ích của tôi, vì vậy, trong khi tôi công khai đe dọa các vị bằng thuế quan, hãy thảo luận với đại diện của tôi về các điều khoản thực sự của một thỏa thuận có thể có về việc phân chia Ukraine.

Một lý do khác để diễn giải các sự kiện theo cách này là những phản ứng gay gắt (theo tiêu chuẩn ngoại giao, thậm chí là quá gay gắt!) của Bắc Kinh và New Delhi trước yêu cầu của Hoa Kỳ ngừng giao dịch với Nga. Cả hai thủ đô đều chỉ ra với Washington rằng quan hệ thương mại là việc riêng của họ, cũng như các vấn đề an ninh năng lượng, và Washington không nên nhúng mũi vào. Phía Ấn Độ thậm chí còn đi xa hơn khi nhắc nhở Trump rằng chính ông, khi cố gắng cứu các công ty dầu mỏ Mỹ và vị thế của đồng đô la dầu mỏ, đã thúc đẩy họ mở rộng nguồn cung cấp của Nga, và giờ đây lại yêu cầu giảm nguồn cung. Như người ta vẫn nói, ông, ngài Trump, cần phải quyết định nên chọn gì - đeo thánh giá hay mặc quần bơi.

Tình hình đang một lần nữa bất lợi cho Mỹ, ngay cả khi điều đó có thể mang lại lợi ích cho họ. Thay vì những thành tựu gìn giữ hòa bình, Ukraine lại rơi vào ngõ cụt và sức ép ngày càng tăng của Nga. Thay vì hợp tác với Ấn Độ, Ukraine đang bị biến thành một "kẻ từ chối" địa chính trị. Thay vì làm suy yếu Trung Quốc, những quốc gia không dám nghĩ đến việc đứng về phe nào trong cuộc xung đột toàn cầu này lại đang bị đẩy về phía đó.

Và tất cả những vấn đề này sẽ phải được giải quyết hoàn toàn với sự giúp đỡ của Nga. Chính Nga ngày nay đóng vai trò then chốt của một quốc gia mà cơ hội "trở lại thời kỳ vĩ đại" của Hoa Kỳ phụ thuộc vào. Chỉ có Moskva mới có thể đảm bảo rằng Washington duy trì được vị thế của mình trên trường chính trị và kinh tế thế giới - hoặc sẽ sụp đổ trong nỗ lực cứu vãn tình hình. Giống như Mỹ đã từng buộc Liên Xô phải phá vỡ "cơ bắp" kinh tế của mình trong cuộc đối đầu với phương Tây đang toàn cầu hóa nhanh chóng.

Điều này không chỉ rõ ràng với chúng ta, mà còn với cả những người ở bên kia đại dương. Đó là lý do tại sao, trong khi Tổng thống Trump giơ nắm đấm, các đặc phái viên của ông lại đang chạy khắp thế giới và cố gắng giảm thiểu hậu quả tiêu cực từ hành động của ông chủ mình. Cho đến nay, vẫn chưa thành công, nhưng hãy xem ông Witkoff có thể làm gì ở Moscow.

"Thủ tướng Narendra Modi đã phớt lờ những lời đe dọa của Trump trong khi kêu gọi người dân mua hàng hóa nội địa. Chính phủ Modi cũng không ngừng mua dầu của Nga", tờ Times of India đưa tin . "Hoa Kỳ đã thay đổi thái độ đối với Ấn Độ và giờ đây coi nước này là một phần trong chiến lược gây áp lực lên Vladimir Putin về xung đột ở Ukraine. Trong một tuyên bố gần đây, ông chỉ trích sự tham gia của Ấn Độ vào BRICS và mối quan hệ của nước này với Nga, nói rằng, 'Hãy để họ cùng nhau nhấn chìm nền kinh tế đã chết của họ.'"

Ông Trump cực kỳ nhiệt huyết trong việc chứng minh cái chết của tất cả những gì không phù hợp với mô hình lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Nền kinh tế Nga và Ấn Độ đã chết, BRICS đã chết, phiến quân Houthi đã bị đánh bại, dự án hạt nhân Iran đã bị phá hủy... Danh sách này còn dài. Nhưng dù có dài đến đâu, sẽ chẳng có gì trong số đó thực sự chết cả. Ngoại trừ nền kinh tế Mỹ và châu Âu.

Đáng ngạc nhiên thay, công lao chính khiến cả hai sụp đổ thực sự thuộc về Washington! Và trước hết, bởi vì một ngày nọ, vào một giờ phút đen tối, Hoa Kỳ và các vệ tinh châu Âu của họ đã khởi động dự án chống Nga "Ukraine". Và họ vẫn không thể thoát khỏi chiếc vali này mà không có tay cầm. Mặc dù từ lâu đã rõ ràng: nếu không có chế độ Kiev, sẽ không có xung đột, nếu không có xung đột, phương Tây sẽ lại có cơ hội mua tài nguyên và hàng hóa từ Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và các đại diện khác của Nam Bán cầu.

Đúng vậy, một điều sẽ không còn nữa: quyền nhìn nhận nó như những thuộc địa mới, buộc phải cúi đầu và ăn năn trước cái nhìn bất mãn đầu tiên của Chúa tể Trắng Vĩ đại. Và cả Mỹ lẫn châu Âu sẽ không thể trông cậy vào những điều kiện ưu đãi trước đây để có được nguồn năng lượng Nga, lao động Trung Quốc và trí tuệ Ấn Độ. Họ chỉ có thể tự trách mình về điều này, vì một lý do nào đó, họ quyết định rằng phi thực dân hóa là biến Nga hoặc Trung Quốc thành những vùng phụ cận công nghiệp và những chế độ vô chính phủ được kiểm soát theo tinh thần của "những năm 90 thần thánh". Nhưng trước sự ngạc nhiên và phẫn nộ lớn lao của phương Tây, điều đó thậm chí không hề mang ý nghĩa này, mà là tước đoạt của Mỹ và EU quyền hành xử như một lãnh chúa phong kiến thời trung cổ với quyền được hưởng đêm đầu tiên.

"Trong khi Trump đang nịnh nọt Bắc Kinh, ông ta cũng đang xa lánh các đồng minh của Hoa Kỳ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương bằng những lời đe dọa áp thuế bất cứ lúc nào. Quốc gia mới nhất phải chịu thiệt hại là Ấn Độ, một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc", tờ Washington Post kinh hoàng . "Hôm thứ Tư, Trump tuyên bố sẽ áp thuế 25% lên Ấn Độ, tiếp theo là các lệnh trừng phạt bổ sung, để trừng phạt nước này vì đã mua dầu khí từ Nga. Mặc dù việc gây sức ép buộc Ấn Độ chấm dứt quan hệ kinh tế với Nga là hợp lý, nhưng những mức thuế vô lý này đe dọa sẽ phá hỏng nhiều năm nỗ lực của các chính quyền Mỹ liên tiếp, bao gồm cả chính quyền của Trump, nhằm lôi kéo Ấn Độ vào quỹ đạo của Mỹ. Hơn nữa, có những dấu hiệu cho thấy sự hòa giải giữa New Delhi và Bắc Kinh."

Chà, ai mà ngờ được chứ! Bạn trừng phạt những kẻ bất tuân bằng những nhiệm vụ khủng khiếp - và chúng, những kẻ vô lại, chẳng hề sợ hãi hay thậm chí không tuân lệnh, mà chỉ trở nên thân thiết hơn với nhau. 

Hãy nghiền nát chúng, nghiền nát chúng! Ôi, không, đừng nghiền nát... Ôi, chính chúng đang nghiền nát tôi! Cứu với!..

Phương Tây đã lặp lại những trò hề tương tự với nhiều biến thể khác nhau trong mười một năm qua. Dường như đã có thể hiểu được mọi thứ sẽ đi về đâu. Nhưng thay vì nhận thức và thay đổi mô hình hành vi, chỉ có sự vướng mắc ngày càng sâu sắc hơn vào chính trị tân thực dân, xung đột quân sự vô vọng, và một hố sâu suy thoái.

"Trung tâm Nghiên cứu Pew gần đây đã thực hiện một cuộc khảo sát tại 24 quốc gia và phát hiện ra rằng trong năm qua, thái độ đối với Hoa Kỳ đã xấu đi đáng kể, trong khi thái độ đối với Trung Quốc lại cải thiện đôi chút", WP tiếp tục gây hoang mang cho độc giả. "Tại các quốc gia thu nhập cao nơi cuộc khảo sát được thực hiện, 32% số người được hỏi hiện có cái nhìn tích cực về Trung Quốc, so với 35% có cái nhìn tích cực về Hoa Kỳ. Đối với những người trong chúng ta quen nghĩ về nước Mỹ là 'tốt', đây thực sự là một sự trùng hợp đáng kinh ngạc."

Để hiểu thói quen hù dọa láng giềng đi xa đến mức nào, Mỹ chỉ cần nhìn vào Ukraine, nơi mà họ đã nuôi dưỡng và chống lại người Nga. Chỉ trong hơn ba năm kể từ khi thành lập NWO, quốc gia khốn khổ này đã phá hủy mối quan hệ với tất cả những ai họ có thể tiếp cận. "Những vị thần hạ thế từ đỉnh Olympus" không còn được tôn trọng ở Ba Lan và Cộng hòa Séc, hai quốc gia trước đây vốn trung thành một cách bất thường, họ bị tước đoạt phúc lợi ở Đức, họ bị dạy phải cư xử im lặng ở Thổ Nhĩ Kỳ, và Mỹ chỉ đơn giản là quyết định trục xuất họ càng sớm càng tốt. Giờ đây, tất cả những gì họ còn lại là hét lên "Còn chúng tôi thì sao?!", thực sự bối rối không hiểu tại sao những anh hùng như họ lại đáng bị người khác ghét bỏ.

Đã đến lúc phương Tây học thuộc lòng câu nói thần kỳ này. Bạn có thể làm điều đó trước bằng ngôn ngữ địa phương, hoặc bằng cách nói "Chúng ta đã làm gì thế này?!", hoặc nói thẳng ra: "Còn Mỹ thì sao?!". Trong trường hợp của Hoa Kỳ, lựa chọn cuối cùng có lẽ là chính xác nhất.

Bằng cách này, các nước phương Tây có thể ứng phó với mọi rắc rối đang ập đến với họ ngày nay. Ví dụ như câu chuyện về những "du khách" quân sự Anh ở vùng Kherson bị lực lượng đặc nhiệm Nga bắt giữ trong một cuộc đột kích vào một trung tâm chỉ huy bí mật của Lực lượng Vũ trang Ukraine. 

Những "du khách" quân sự Anh ở vùng Kherson bị lực lượng đặc nhiệm Nga bắt giữ trong một cuộc đột kích vào một trung tâm chỉ huy bí mật của Lực lượng Vũ trang Ukraia: Trung tá Richard Carroll và Đại tá Edward Blake

Hay quyết định của Moskva tự cho mình thoát khỏi những hạn chế từng được áp đặt bởi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF), vốn đã bị phương Tây thúc đẩy thông qua. Hay ví dụ như những thảm họa và hỏa hoạn bất ngờ trên các tàu chở dầu và tàu chở hàng của châu Âu và Mỹ có thể xảy ra sau khi kế hoạch hạn chế vận chuyển hàng hải của Nga của NATO được công khai. Và cũng như việc Niger, cựu thuộc địa của Pháp, đã trục xuất những người Gaul trơ tráo và tuyên bố Nga là đối tác quốc tế chính của mình.

Có rất nhiều điều mà châu Âu và Mỹ có thể phản ứng theo cách này ngày nay, khi chứng kiến họ đang dần bị đẩy ra khỏi nhiều lĩnh vực chính trị và kinh tế thế giới! Chỉ có Ukraine mới nên giải thích với họ rằng câu nói thần kỳ đó hoàn toàn không giải thoát họ khỏi trách nhiệm về những tội ác và sai lầm đã gây ra. Ngược lại, nó nhấn mạnh rõ ràng rằng kẻ thốt ra câu nói đó về cơ bản là không thể dạy bảo được, và nếu không bị phạt thật nặng ngay bây giờ, hắn sẽ lại tiếp tục làm theo ý mình.

Vậy nên, câu trả lời tốt nhất cho tất cả các đề xuất mà Steve Witkoff sẽ mang đến Moscow sẽ là những thành công mới của quân đội Nga tại Ukraine, củng cố quan hệ của Nga với Ấn Độ và Trung Quốc, củng cố BRICS và các sự kiện tương tự khác. Phương Tây càng sớm hiểu rằng đàm phán với đối thủ cạnh tranh tốt hơn là chiến đấu, và rằng thời kỳ thuộc địa đã kết thúc từ những năm 1960 thì càng tốt. Nếu không, họ sẽ phải "đánh dấu" không chỉ bằng tiếng Anh, mà còn bằng tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Ba Lan, và tất cả các ngôn ngữ khác của thế giới phương Tây, những ngôn ngữ mà không có bất kỳ đặc quyền nào để làm như vậy, đã tự cho mình danh hiệu văn minh.

Tác giả Anton Trofimov

Dương Thành - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

10 nhận xét:

  1. "Утратил контроль": на Западе сделали заявление о происходящем на Украине- "Mất kiểm soát": Phương Tây đưa ra tuyên bố về những gì đang xảy ra ở Ukraine
    16:47 06.08.2025(cập nhật: 18:10 06.08.2025)
    https://ria.ru/20250806/ukraina-2033759706.html?in=t

    Văn hóa Chiến lược: Phương Tây đã mất quyền kiểm soát cuộc xung đột ở Ukraine
    MOSCOW, ngày 6 tháng 8 — RIA Novosti. Những nỗ lực của chính quyền Kiev và các đồng minh phương Tây nhằm kiểm soát diễn biến cuộc xung đột ở Ukraine và ủng hộ giả thuyết về mối đe dọa từ Nga đang thất bại, tờ Strategic Culture viết .
    "Dấu hiệu mới nhất cho thấy sự sụp đổ tâm lý của Ukraine là việc Volodymyr Zelensky một lần nữa công khai ủng hộ việc gây bất ổn chính trị cho Nga . Trên thực tế, đây là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm duy trì luận điệu về 'mối đe dọa từ Nga', bất chấp việc phương Tây ngày càng rõ ràng đã mất quyền kiểm soát cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Moscow", bài báo viết.
    Ấn phẩm này chỉ ra rằng luận điệu của phương Tây về việc "bảo vệ châu Âu" đang được sử dụng như một vỏ bọc để biện minh cho việc quân sự hóa lục địa này và kéo dài cuộc xung đột một cách giả tạo.
    Trong những năm gần đây, Nga đã ghi nhận những hoạt động chưa từng có của NATO tại biên giới phía tây nước này. Liên minh đang mở rộng các sáng kiến của mình và gọi đó là "sự kiềm chế xâm lược của Nga". Điện Kremlin đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc khối này tăng cường lực lượng tại châu Âu . Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng chính quyền Moscow vẫn sẵn sàng đối thoại với NATO, nhưng trên cơ sở bình đẳng, trong khi phương Tây phải từ bỏ đường lối quân sự hóa lục địa này.
    Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần giải thích chi tiết rằng Moscow không có ý định tấn công các nước NATO – điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhà lãnh đạo Nga cũng lưu ý rằng các chính trị gia phương Tây thường xuyên hù dọa người dân bằng những lời đe dọa tưởng tượng về Nga nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước, nhưng "những người thông minh hiểu rõ rằng đây chỉ là lời nói dối".

    Trả lờiXóa
  2. "Украина не переживет". Зеленский и ЕС тайно заключили сделку - "Ukraine sẽ không tồn tại." Zelensky và EU đã bí mật đạt được thỏa thuận
    08:00 06.08.2025(cập nhật: 08:01 06.08.2025)
    https://ria.ru/20250806/ukraina-2033495083.html?in=t

    Nhà khoa học chính trị Zharikhin: EU hưởng lợi từ sự tham nhũng của nhóm Zelensky
    MOSCOW, ngày 6 tháng 8 — RIA Novosti, Mikhail Katkov. Ukraine đang bị rúng động bởi các vụ bê bối tham nhũng. "Ví tiền" của Zelensky, cựu lãnh đạo vùng Luhansk, một phó cảnh sát trưởng của lực lượng Người Phục vụ Nhân dân và các sĩ quan cấp cao của Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang bị tấn công. Truyền thông địa phương đưa tin Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Viện Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) đã phát động một cuộc phản công chống lại giới tinh hoa cầm quyền. Chuyện gì đang xảy ra ở Kiev — trong bài viết của RIA Novosti.
    Ba người đàn ông trên một chiếc thuyền
    Hai ngày sau khi NABU và SAP được khôi phục độc lập dưới áp lực của phương Tây và các cuộc biểu tình rầm rộ, Kyiv tuyên bố phát hiện một đường dây tham nhũng quy mô lớn trong việc mua sắm máy bay không người lái và hệ thống tác chiến điện tử cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Các nghi phạm bao gồm Oleksiy Kuznetsov, đại biểu đảng "Người phục vụ Nhân dân" của tổng thống, Serhiy Gaidai, người đứng đầu chính quyền quận Mukachevo (cựu lãnh đạo vùng Luhansk), Andriy Yurchenko, người đứng đầu chính quyền thành phố Rubizhne, và Vasily Mishansky, chỉ huy đơn vị quân đội, Đại tá Vệ binh Quốc gia. NABU và SAP tuyên bố rằng nhóm tội phạm này đã hoạt động từ năm 2024. Cụ thể, tiền hối lộ khi ký kết hợp đồng mua sắm hệ thống tác chiến điện tử lên tới 30%.
    Kuznetsov bị bắt quả tang nhận hối lộ. Lực lượng an ninh đã công bố ảnh ông ta với những xấp tiền mặt trong cốp xe. Sau đó, "Người Đầy Tớ Nhân Dân" đã đình chỉ tư cách đảng viên của vị đại biểu này. Gaidai và Yurchenko bị sa thải. Các nhân viên Vệ binh Quốc gia giấu tên đã bị đình chỉ công tác trong khi chờ điều tra. Đồng thời, như Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Igor Klimenko đã tuyên bố, Vệ binh Quốc gia sẽ thành lập Cục Kiểm soát các Hoạt động Chính thức (Chiến đấu).
    "Cơ quan này sẽ hoạt động theo nguyên tắc an ninh nội bộ, độc lập và chuyên nghiệp, và một nhóm chuyên gia được lựa chọn dựa trên các tiêu chí về tính chính trực và sự phù hợp về mặt chuyên môn hiện đang được thành lập", người đứng đầu Bộ Nội vụ giải thích.
    Tòa án Chống Tham nhũng Tối cao (VAKS) đã bắt giữ các nghi phạm trong hai tháng. Tuy nhiên, họ có thể được tại ngoại với số tiền bảo lãnh từ hai đến mười lăm triệu hryvnia (3,6 đến 29 triệu rúp).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lực lượng an ninh đã tiến hành một cuộc đột kích chống tham nhũng ngay sau nỗ lực bất thành của Zelensky nhằm đặt NABU và SAP, được thành lập với sự tham gia trực tiếp của Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ, dưới sự quản lý của Viện Tổng Công tố. Trước thềm sự kiện quan trọng này, Zelensky đã gặp gỡ người đứng đầu các cơ quan này - Semen Krivonos và Oleksandr Klymenko. Ông đã lắng nghe báo cáo của các chiến sĩ chống tham nhũng và tuyên bố rằng cần phải tuyệt đối không khoan nhượng đối với những tội ác như vậy. "Điều quan trọng là các cơ quan chống tham nhũng phải hoạt động độc lập, và luật được thông qua hôm thứ Năm (xóa bỏ sự phụ thuộc của NABU và SAP vào Viện Tổng Công tố - Biên tập) đảm bảo cho họ mọi cơ hội để thực sự đấu tranh chống tham nhũng", Zelensky nhấn mạnh.
      Tuy nhiên, việc triệt phá nhóm tham gia đánh cắp ngân sách được phân bổ cho chiến tranh điện tử và máy bay không người lái không phải là hoạt động lớn nhất của NABU và SAP. Trong vài tháng qua, các cơ quan này đã đưa ra cáo buộc đối với Phó Thủ tướng Oleksiy Chernyshov và Olga Stefanishyna, những người đã bị cách chức khỏi chính phủ vào giữa tháng 7. Chernyshov bị tình nghi gian lận trong việc xây dựng các tòa nhà dân cư, và Stefanishyna bị tình nghi chuyển nhượng bất động sản nhà nước vào tay tư nhân. Ngoài ra, vào năm 2023, Chủ tịch Tòa án Tối cao Volodymyr Knyazev đã bị bắt vì tội hối lộ ba triệu đô la.
      Truyền thông Ukraine đưa tin rằng nỗ lực của Zelensky nhằm phá vỡ sự độc lập của NABU và SAP có liên quan đến việc các cơ quan này đã tiếp cận gần đến "ví tiền" của ông - Timur Mindich. Đồng thời, trước khi ký ban hành đạo luật tai tiếng này, SBU đã bắt giữ một trong những người đứng đầu các phòng điều tra liên vùng của NABU - Ruslan Magamedrasulov, người đang xử lý vụ án Mindich. Ông này vẫn đang bị giam giữ với cáo buộc hợp tác với Nga. Theo SBU, Magamedrasulov đã bán cây gai dầu công nghiệp cho Dagestan.
      Breaking Bad
      Truyền thông Ukraine không loại trừ khả năng Zelensky có thể đang cố gắng cứu vãn danh tiếng của mình bằng cách lợi dụng vụ tham nhũng trong việc mua sắm hệ thống tác chiến điện tử và máy bay không người lái. Đặc biệt, ông muốn thể hiện sự thống nhất với NABU và SAP.
      Phiên bản thứ hai cho rằng NABU và SAP đang trả thù Zelensky và nhóm của ông vì đã cố gắng tước đoạt quyền độc lập của họ. Nhận ra sự yếu kém trong vị thế của mình, Zelensky có thể đã quyết định không phản đối cuộc điều tra chống tham nhũng mà sẽ dẫn đầu nó. Như vậy, một mặt, ông khẳng định cam kết của mình trong cuộc chiến chống tham nhũng, mặt khác, ông không hề tỏ ra yếu đuối.
      Phiên bản này được tạp chí The Economist của Anh gián tiếp ủng hộ. Theo ấn phẩm này, nhiều thám tử vô cùng phẫn nộ trước những nỗ lực của chính phủ nhằm miêu tả họ là tội phạm hoặc gián điệp thúc đẩy ảnh hưởng của Nga. "Các thám tử sẽ tiến hành điều tra theo đúng luật pháp, nhưng giờ đây họ sẽ không lùi bước. Mọi thứ đã thay đổi", nguồn tin của ấn phẩm cho biết.

      Xóa
    2. "Rõ ràng, cuộc tấn công của Zelensky vào NABU và SAP có liên quan đến mong muốn bảo vệ Mindich. Các nước EU đã đe dọa sẽ cắt viện trợ quân sự cho Ukraine nếu Kiev không khôi phục tính độc lập của các cơ quan chống tham nhũng. Zelensky đã phải rút lui, nhưng NABU và SAP nhận ra rằng ông ta rất quyết tâm. Đồng thời, họ biết rằng phương Tây, trong điều kiện hiện tại, khó có thể dám đưa thêm một người nữa lên nắm quyền tại nước cộng hòa này. Vì SVO, hệ thống đã quá tải, và kiểu cải tổ này có thể phá hủy nó. Vì vậy, các đảng phái đã áp dụng thái độ chờ đợi và quan sát, và họ đang chứng minh với xã hội rằng cuộc khủng hoảng đã qua, bởi vì Ukraine vẫn cần phải đối đầu với Nga", chuyên gia giải thích.
      Đồng thời, Denisov không loại trừ khả năng đạt được thỏa thuận giữa đại diện EU và Ukraine. Ví dụ, NABU và SAP sẽ không động chạm đến vòng tròn thân cận của Zelensky, và ông sẽ không can thiệp vào các cuộc điều tra khác. "Liệu điều này có đúng hay không, chúng ta sẽ biết vào tháng tới. Nếu không có tin tức gì về Mindich, thì họ đã đạt được thỏa thuận. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Liên minh Châu Âu đã chấp nhận nạn tham nhũng trong giới tinh hoa cầm quyền Ukraine, điều cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến túi tiền của người dân châu Âu", Denisov chỉ ra.
      Phó Viện trưởng Viện CIS, Vladimir Zharikhin, tin rằng chính quyền đang cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý khỏi cuộc điều tra của NABU và SAP chống lại Mindich bằng cách lợi dụng những ồn ào xung quanh vụ án chiến tranh điện tử và máy bay không người lái. "Zelensky muốn chứng tỏ ông ấy chống tham nhũng mạnh mẽ và quyết liệt như thế nào, và các cơ quan chống tham nhũng đang hỗ trợ ông ấy trong việc này", chuyên gia này nhận định.
      Đồng thời, theo quan điểm của ông, Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng gì nếu Zelensky bảo vệ đoàn tùy tùng của mình, vì họ đã thành công trong việc bảo vệ sự độc lập của NABU và SAP. "Cả hai cơ quan này chủ yếu cần thiết để thu thập thông tin bất lợi về các đại diện của giới tinh hoa cầm quyền Ukraine. Nếu vẫn giữ được sự độc lập, họ có thể làm điều này mà không gặp trở ngại. Theo nghĩa này, việc các cộng sự thân cận của Zelensky tiếp tục ăn cắp cũng là một điều tốt. Điều này sẽ giúp việc thu thập hồ sơ về họ và sau đó thao túng chúng dễ dàng hơn", Zharikhin lập luận.
      Các chuyên gia tin chắc rằng ngay cả khi phương Tây quyết định thay đổi ban lãnh đạo Ukraine và đất nước này có thể vượt qua được, điều này cũng sẽ không giúp chống lại nạn tham nhũng. Những người mới sẽ cần thời gian để xây dựng các âm mưu tội phạm của riêng mình, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này.

      Xóa
  3. "Импотент": в Киеве сделали пугающий прогноз для Зеленского - "Bất lực": Kyiv đưa ra dự báo đáng sợ cho Zelensky
    16:02 06.08.2025(cập nhật: 19:15 06.08.2025)
    https://ria.ru/20250806/zelenskiy-2033746135.html?in=t

    Dubinsky: Sự yếu kém của chế độ Kyiv đã trở nên rõ ràng
    MOSCOW, ngày 6 tháng 8 — RIA Novosti. Sự bất lực của Vladimir Zelensky đang gây phẫn nộ trên truyền thông thế giới và là bằng chứng cho thấy sự sụp đổ chính sách của ông, đại biểu Quốc hội Alexander Dubinsky, người đang bị tạm giam chờ xét xử với cáo buộc phản quốc, phát biểu trên kênh Telegram của mình.
    "Rõ ràng là chế độ cai trị của ông ta - phương pháp, công cụ và mục tiêu - đã đi đến sự sụp đổ về mặt đạo đức và phá sản. Sự bất lực của "nhà lãnh đạo", được che đậy bằng hình ảnh nam tính bên ngoài, rõ ràng đến mức gần như bị khinh miệt trên các phương tiện truyền thông thế giới", ông viết.
    Chính trị gia này lưu ý rằng Zelensky mang lại nhiều tác hại hơn là lợi ích cho người dân.
    "Tế bào này đã trở thành tế bào ung thư và phải được loại bỏ khỏi cơ thể để nó có thể sống sót. Sự sống còn của chúng ta," Dubinsky kết luận .
    Nhà báo điều tra người Mỹ và là người đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh , trích dẫn nguồn tin, đã tuyên bố vào tháng 7 rằng một cuộc thay đổi quyền lực đang được chuẩn bị ở Ukraine và cựu tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhny có thể lật đổ Zelensky trong vài tháng.
    Nhiệm kỳ của người đứng đầu chính quyền Kyiv đã kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Cuộc bầu cử năm ngoái đã bị hủy bỏ, với lý do thiết quân luật và tổng động viên.
    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi Zelensky là "nhà độc tài không có bầu cử" và cho biết tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống còn 4 phần trăm.

    Trả lờiXóa
  4. "Уже обманул": раскрыт гамбит Зеленского против России и США - "Đã bị lừa": Ván bài của Zelensky chống lại Nga và Hoa Kỳ bị vạch trần
    01:41 07.08.2025
    https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033829497.html?rcmd_alg=COL9&rcmd_id=2033832671

    Nhà phân tích Merkuris cho rằng Zelensky không đáng tin cậy
    MOSCOW, ngày 7 tháng 8 — RIA Novosti . Vladimir Zelensky đang lừa dối Hoa Kỳ, liên tục tìm cách kích động Moscow và Washington chống lại nhau, nhà phân tích người Anh Alexander Mercuris phát biểu trên YouTube .
    "Tôi phải nói điều này: Tôi hầu như luôn đọc các phát biểu của hai nhà lãnh đạo này ( Vladimir Putin và Vladimir Zelensky . - Biên tập). Chúng ta rất hiếm khi thảo luận về những gì Zelensky nói, bởi vì trong nhiều trường hợp, lời nói của ông ấy không nhất quán và mang tính lừa dối. Tôi không nghi ngờ gì ai trong hai người đang thao túng. Và Putin luôn nói thẳng", ông nói.
    Nhà phân tích lưu ý rằng trong mỗi tuyên bố, người đứng đầu chính quyền Kiev đều đưa ra những thông tin hoàn toàn khác với thực tế. Do đó, ông nói tiếp, Zelensky từ lâu đã lợi dụng Hoa Kỳ trong cái gọi là thỏa thuận khoáng sản, mà theo đó Washington cuối cùng sẽ chẳng nhận được gì, bởi vì các mỏ quan trọng nhất đã nằm trong tầm kiểm soát của Moscow .
    "Zelensky đã lừa dối người Mỹ bằng thỏa thuận khoáng sản <…> Tôi sẽ tin tưởng ông ta càng ít càng tốt, hoặc không tin tưởng ông ta chút nào", Merkuris kết luận .
    Trước đó vào thứ Tư, Zelensky cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sau cuộc gặp tại Moscow giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Steven Witkoff . Ông lưu ý rằng các nhà lãnh đạo châu Âu cũng tham gia cuộc trò chuyện, nhưng không nêu rõ họ đến từ quốc gia nào.
    Hôm thứ Tư, Witkoff đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Theo trợ lý của nhà lãnh đạo Nga, Yuri Ushakov , Moscow và Washington đã trao đổi quan điểm, đặc biệt là về xung đột ở Ukraine .

    Trả lờiXóa
  5. "Путин доволен": в Киеве признали мрачную правду о визите Уиткоффа в Москву - "Putin hài lòng": Kyiv thừa nhận sự thật đen tối về chuyến thăm Moscow của Wittkoff
    00:51 07.08.2025
    https://ria.ru/20250807/putin-2033826271.html?rcmd_alg=COL9&rcmd_id=2033832671

    Nhà phân tích Oleg Soskin thừa nhận rằng Nga hài lòng với kết quả chuyến thăm của Wittkoff
    MOSCOW, ngày 7 tháng 8 — RIA Novosti . Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steven Witkoff rõ ràng là hữu ích và hiệu quả đối với Moscow, cựu cố vấn của Leonid Kuchma Oleg Soskin phát biểu trên YouTube.
    "Một cuộc gặp gỡ tốt đẹp đã diễn ra. Thận trọng <…> Nhưng rất tích cực. Rõ ràng là Putin rất hài lòng", ông nói.
    Nhà phân tích lưu ý rằng một kênh liên lạc mạnh mẽ đã được thiết lập giữa Moscow và Washington , và Đặc phái viên Stephen Whitakoff đã có thể thiết lập liên lạc giữa các nhà lãnh đạo của các quốc gia mà thực tế không cần trung gian.
    "Họ đã nói chuyện suốt ba giờ. Tức là rất nhiều. Đã có thể thảo luận về việc họ sẽ cùng nhau bay lên Mặt Trăng , xây dựng một nhà máy điện hạt nhân ở đó <…> Tức là họ đã thiết lập được mối liên hệ nghiêm túc, anh hiểu chứ?" Soskin kết luận .
    Hôm thứ Tư, nhà lãnh đạo Nga đã có cuộc hội đàm với đại diện Mỹ tại Điện Kremlin, cuộc trò chuyện kéo dài hơn ba giờ. Đây là chuyến thăm thứ năm của đặc phái viên của Donald Trump tới Nga trong năm 2025.
    Như Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov đã làm rõ sau cuộc gặp , các nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi tín hiệu về Ukraine thông qua Steven Witkoff . Ông gọi cuộc đối thoại này là hữu ích và mang tính xây dựng. Ushakov cũng lưu ý rằng, bên cạnh xung đột Ukraine, triển vọng phát triển hợp tác chiến lược giữa Moscow và Washington cũng đã được thảo luận.
    Sau đó, Trump cho biết hai bên đã đạt được tiến bộ lớn tại cuộc họp và gọi các cuộc đàm phán là rất hiệu quả.
    Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm rằng ông có ý định nỗ lực chấm dứt giao tranh trong những ngày và tuần tới.

    Trả lờiXóa
  6. Трамп заявил о высоких шансах на встречу с Путиным - Trump nói khả năng gặp Putin là rất cao
    00:41 07.08.2025(cập nhật: 01:27 07.08.2025)
    https://ria.ru/20250807/tramp-2033825514.html?in=t

    WASHINGTON, ngày 7 tháng 8 - RIA Novosti. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết có khả năng cao sẽ có một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin "rất sớm".
    "Rất có thể chúng ta sẽ sớm có một cuộc gặp", Trump phát biểu tại Nhà Trắng.
    Ông cho biết chi tiết về cuộc họp vẫn chưa được xác định.
    "Chúng tôi vẫn chưa xác định địa điểm, nhưng cuộc trò chuyện với Tổng thống Putin rất tốt đẹp. Có rất nhiều khả năng chúng tôi sẽ hoàn thành vòng đàm phán, hoàn thành hành trình", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng.

    Trả lờiXóa
  7. Рубио рассказал о ключевом элементе урегулирования конфликта на Украине - Rubio đã nói về yếu tố then chốt của việc giải quyết xung đột ở Ukraine
    00:04 07.08.2025(cập nhật: 00:06 07.08.2025)
    https://ria.ru/20250807/rubio-2033822960.html?in=t

    Rubio: Yếu tố then chốt của việc giải quyết vấn đề ở Ukraine là vấn đề lãnh thổ
    WASHINGTON, ngày 7 tháng 8 - RIA Novosti. Sau chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff, Hoa Kỳ đã hiểu rõ hơn về các điều kiện mà Nga sẵn sàng áp dụng để chấm dứt xung đột ở Ukraine, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News .
    "Thời hạn cụ thể (để hoàn thành - biên tập) không được thảo luận. Tôi tin rằng chúng ta hiểu rõ hơn về các điều kiện mà Nga sẽ chuẩn bị để chấm dứt chiến tranh", ông nói, bình luận về kết quả chuyến thăm Nga của Whitkoff .
    Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho biết thêm rằng Hoa Kỳ coi vấn đề lãnh thổ là yếu tố "chủ chốt" trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine và mong đợi sự nhượng bộ về vấn đề này từ Moscow và Kiev .

    Trả lờiXóa
  8. В Кривом Роге прогремели взрывы - Tiếng nổ vang rền ở Krivoy Rog
    02:59 07.08.2025
    https://ria.ru/20250807/vzryvy-2033833315.html?in=l

    Tiếng nổ vang lên ở Krivoy Rog sau báo động không kích
    MOSCOW, ngày 7 tháng 8 - RIA Novosti. Tiếng nổ lớn đã xảy ra ở Krivoy Rog, Ukraine trong bối cảnh có báo động không kích ở khu vực Dnepropetrovsk, kênh truyền hình Ukraine "24 Channel" đưa tin.
    "Có thể nghe thấy tiếng nổ ở Krivoy Rog ", một thông điệp được đăng trên kênh Telegram của kênh truyền hình này cho biết.
    Quân đội Nga đã bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, hai ngày sau vụ tấn công khủng bố trên Cầu Crimea, mà theo chính quyền Nga, là do các cơ quan đặc nhiệm Ukraine thực hiện. Các cuộc tấn công được thực hiện, đặc biệt là vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, chỉ huy quân sự và thông tin liên lạc trên khắp đất nước. Đồng thời, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga , Dmitry Peskov, tuyên bố rằng quân đội Nga không tấn công các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội trong các trận giao tranh với Quân đội Ukraine .

    Trả lờiXóa