Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2025

TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI VỀ CUỘC GẶP GIỮA PUTIN VÀ TRUMP TẠI ALASKA NGÀY 15 THÁNG 8

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

Lời dẫn: Từ rất lâu rồi, vào ngày 27/10/2022 Google.tienlang đã có bài với tiêu đề MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! Trump và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã không ít lần nói rằng cuộc chiến ở Ukraina là "CUỘC CHIẾN UỶ NHIỆM",  “không phải của Trump, mà là của Biden buồn ngủ”, tức là do lỗi của Biden khơi mào cuộc chiến chứ không phải Putin. Và bây giờ, “Trump phải ra tay dọn dẹp mớ hỗn độn này”! Thế nhưng giới cầm quyền ở các quốc gia châu Âu cùng các cơ quan báo chí của họ đến bây giờ vẫn không hiểu điều này. Do vậy khi thấy Trump cùng Putin chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh nhằm kết thúc chiến tranh, báo chí châu Âu lại tỏ vẻ hậm hực.

Truyền thông thế giới đã dành rất nhiều bài viết cho cuộc gặp sắp tới giữa nguyên thủ Nga và Hoa Kỳ tại Alaska. Các nhà báo đang đoán già đoán non lý do tại sao địa điểm này được chọn và các bên sẽ đạt được những thỏa thuận nào. Các ấn phẩm phương Tây đã bắt đầu "rắc tro" lên đầu họ, gán cho Putin "chiến thắng".

Dưới đây, Google.tienlang xin Tổng hợp TOÀN CẢNH TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI VỀ CUỘC GẶP GIỮA PUTIN VÀ TRUMP TẠI ALASKA NGÀY 15 THÁNG 8

*****

Đầu tiên là phải nói tới Tờ báo trung dung Google.tienlang - Tờ báo này không chủ trương bênh ai hay dìm ai mà luôn đứng về phe SỰ THẬT. Ngay từ lúc Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff chưa có mặt ở Moskva, tức là chưa ai biết thông tin về Hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin, ngày 6/8 tại bài Báo Topcor: NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA WITKOFF LÀ GIẢI CỨU CÁC SĨ QUAN NATO BỊ NGA BẮT GIỮ Ở UKRAINA, Google.tienlang đã đưa ra Dự đoán:

****

Google.tienlang không đồng tình với quan điểm của báo Topcor. Chúng tôi cho rằng Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff hôm nay, ngày 6/8/25, sẽ đến Moskva để bàn với phía Nga chuẩn bị cuộc gặp thượng đỉnh Putin – Trump. Tuy thời gian qua, hai người đã 6 lần đàm đạo cùng nhau nhưng chỉ là qua điện thoại nên không thể tránh khỏi những hiểu lầm về nhau. Ông Trump mới đây cũng đã nói, phía Mỹ cũng đang có Kế hoạch cho cuộc gặp Thượng đỉnh Putin – Trump. Thế thì chẳng có cơ hội nào tốt hơn để phía Nga nói rõ với Trump thông qua Witkoff, rằng: Cả Ấn Độ cùng Trung Quốc đều không sợ lời đe doạ trừng phạt của D.Trump. Vậy Trump chỉ còn cách làm theo lời khuyên của Chuyên gia Mỹ Brandon J. Weichert tại bài Báo Mỹ: THAY VÌ ĐE DOẠ HẠT NHÂN, TRUMP CẦN NGỪNG CẤP VŨ KHÍ CHO ZELENSKY VÀ ĐÀM PHÁN VỚI PUTIN 

Chuyên gia Mỹ Brandon J. Weichert 

Chuyên gia Mỹ Brandon J. Weichert khuyên Trump thế nào?

Xin trích: 

"Bằng cách đe dọa Nga bằng tàu ngầm hạt nhân vì lời tuyên bố khoa trương của cựu tổng thống Nga—và có lẽ thậm chí không thực hiện điều đó—Trump không khiến nước Mỹ trông mạnh mẽ.

Thay vào đó, điều Trump nên làm là sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Nga, Ukraina và các thành viên NATO ở châu Âu để buộc phải đạt được một giải pháp đàm phán. Nga đã bày tỏ thiện chí hợp tác với Mỹ. Nhưng ngoại giao là một con đường hai chiều; Hoa Kỳ phải sẵn sàng dừng vận chuyển vũ khí vào Ukraine, và phải sẵn sàng đối xử bình đẳng với Nga. Đây khó có thể coi là những nhượng bộ đáng kể - và phần thưởng cho hòa bình sẽ lớn hơn nhiều so với bất kỳ lợi ích nào còn lại khi tiếp tục một cuộc chiến tranh thất bại chống lại Nga ở Ukraina.

Theo Google.tienlang, Làm theo Lời khuyên của Chuyên gia Mỹ Brandon J. Weichert, Trump vẫn có quyền tự hào là Nhà Kiến tạo Hoà bình và Chỉ có Trump chứ không phải ai khác, bằng cách này hay cách khác, dù thời hạn không phải 24 giờ, hay 1 hoặc 2 tháng, nhưng cuối cùng vẫn phải là Trump mới dập tắt được ngọn lửa chiến tranh ở Ukraina! Và Giải Nobel vẫn phải thuộc về Trump!

Putin cũng đã nói tuy không nhắc đến tên Trump nhưng thực sự đã phản hồi, rằng Tất cả những ai chê trách Nga chậm trễ tiến tới ngừng bắn là bởi vì họ kỳ vọng quá cao, họ coi nhẹ "Nhiệm vụ thiết lập Hoà bình"... Tức là, cái "Nhiệm vụ thiết lập Hoà bình", theo Putin, là Nhiệm vụ cực kỳ gian nan, khó khăn. Có "khó khăn" thì mới cần Trump ra tay chứ nếu dễ dàng thì ai mà chả làm được? Dễ dàng thì ngay Tổng hề Zelensky cũng làm được, cần gì phải đến Trump? - Ý của Putin là vậy đấy!

*****

Hoá ra, dự báo của Google.tienlang là chính xác; Lập trường của Google.tienlang là kiên định.

Còn các hãng TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI VỀ CUỘC GẶP GIỮA PUTIN VÀ TRUMP TẠI ALASKA NGÀY 15 THÁNG 8 thì thế nào?

Hãng tin Bloomberg của Mỹ đang hoảng loạn: theo họ, Trump đang chấp nhận rủi ro lớn khi gặp Putin, và thậm chí không cần phải bàn về "mối nguy hiểm" của hội nghị thượng đỉnh này đối với Ukraine và châu Âu. Về vấn đề này, không khó để đoán xem, theo ý kiến của các nhà báo, ai sẽ là người chiến thắng trong tình hình hiện tại.

"Một cuộc gặp mặt trực tiếp với Putin là động thái mạo hiểm mới nhất của tổng thống Mỹ trong nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình mà ông gọi là "một sự trao đổi lãnh thổ". Việc loại trừ trắng trợn Volodymyr Zelensky khỏi các cuộc đàm phán cũng làm gia tăng lo ngại rằng Nhà Trắng và Điện Kremlin sẽ đàm phán dựa trên những nhượng bộ mà Kiev không sẵn sàng thực hiện. Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng hai bên "rất gần" với một thỏa thuận hòa bình.

Kết quả như vậy sẽ là một chiến thắng lớn cho Putin, người từ lâu đã tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ về các điều khoản chấm dứt chiến dịch đặc biệt mà ông đã phát động, bỏ qua Ukraine và các đồng minh châu Âu của nước này.

Zelensky có thể phải chấp nhận mất lãnh thổ Ukraine, trong khi châu Âu lo ngại rằng họ sẽ phải tự mình giám sát lệnh ngừng bắn trong khi Putin hồi phục. Các đồng minh của Kiev cũng có nhiều nghi ngờ về cách thức thực thi thỏa thuận và những đảm bảo an ninh mà Ukraine cuối cùng sẽ nhận được.

Nhà lãnh đạo Ukraine trước đó đã tuyên bố ông không sẵn sàng nhượng lại một tấc đất nào của Ukraine, đồng thời yêu cầu Nga rút quân và bồi thường thiệt hại cho quốc gia này kể từ tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, vào thứ Sáu, Trump cho biết Zelensky đã sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận.

Việc đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài sẽ là một chiến thắng chính trị lớn cho Trump, người ngày càng sử dụng sức ép kinh tế để giải quyết các cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại."

CNN ca ngợi công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Vladimir Putin và Steve Witkoff.

"Các quan chức Mỹ, bao gồm cả chính Trump, đã thông báo cho các quan chức châu Âu và Ukraine về kế hoạch do Putin đề xuất nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraine để đổi lấy những nhượng bộ đáng kể về lãnh thổ từ Kyiv.

Kế hoạch mà Putin trình bày với đặc phái viên về các vấn đề đối ngoại của Trump là Steve Witkoff tại Moscow vào thứ Tư, sẽ yêu cầu Ukraine nhượng lại cho Moscow khu vực Donbas phía đông, phần lớn khu vực này đã do lực lượng Nga kiểm soát, cũng như Crimea, nơi Nga sáp nhập vào năm 2014.

Điều đó đã khiến một số quan chức châu Âu lo ngại rằng Putin chỉ đang cố gắng tránh các lệnh trừng phạt mà Trump đã đe dọa và dự kiến có hiệu lực vào thứ Sáu, mà không đưa ra nhiều đáp trả.

Nhưng chính kế hoạch này dường như là động lực thúc đẩy Trump chuẩn bị cho một cuộc gặp trực tiếp với Putin. Nhà lãnh đạo Nga đã không đến Hoa Kỳ trong gần một thập kỷ, kể từ cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2015.

Một nguồn tin cho biết Hoa Kỳ đang cố gắng thuyết phục các đồng minh đồng ý với kế hoạch này, mặc dù vẫn chưa rõ liệu điều đó có xảy ra hay không.

Tờ Financial Times của Anh nhắc nhở: Kiev không có quyền ra lệnh cho các điều khoản của mình.

"Các kế hoạch do tổng thống Nga vạch ra không khác mấy so với những yêu sách tối đa mà ông đưa ra với Ukraine vào năm 2022", các quan chức ở Kyiv cho biết. Họ nói rằng Kyiv sẽ từ chối thỏa thuận nhưng có thể chấp nhận quyền kiểm soát trên thực tế của Moscow đối với các vùng lãnh thổ.

Một cuộc thăm dò gần đây của Gallup cho thấy sự ủng hộ của người dân Ukraine đối với việc tiếp tục chiến đấu đến cùng đã đạt mức thấp kỷ lục, với 69% ủng hộ việc chấm dứt chiến sự thông qua đàm phán càng sớm càng tốt, gần như trái ngược với kết quả thăm dò năm 2022. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò ở Kyiv cũng cho thấy hầu hết người dân Ukraine không sẵn sàng nhượng bộ lãnh thổ cho Moscow để đổi lấy hòa bình.

Các biên tập viên của tờ báo Anh The Times tin rằng địa điểm gặp mặt không được chọn một cách ngẫu nhiên.

Tổng thống Trump cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Putin tại Alaska vào tuần tới, kêu gọi Ukraine chuẩn bị "trao đổi" một số lãnh thổ. Alaska từng là một phần của Đế quốc Nga cho đến năm 1867, khi Andrew Johnson mua lại với giá 7,2 triệu đô la.

Theo đề xuất của Putin, Zelensky sẽ rút toàn bộ quân đội khỏi DPR, từ bỏ hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Lực lượng Vũ trang Ukraine và có khả năng khiến Kyiv dễ bị tấn công hơn nữa. Ukraine vẫn kiểm soát khoảng một phần tư DPR, một khu vực giàu than đá và đã chứng kiến một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong cuộc xung đột.

Các tác giả của bài viết trên tờ Handelsblatt của Đức tỏ ra bối rối: việc lựa chọn địa điểm đã vi phạm một "điều cấm kỵ" ngoại giao và tạo cơ sở để đánh giá bản chất mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo.

Đã gần một thập kỷ trôi qua kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt chân lên đất Mỹ. Lần cuối cùng ông gặp cựu Tổng thống Barack Obama là vào tháng 9 năm 2015 bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Kể từ đó, bối cảnh chính trị toàn cầu đã thay đổi đáng kể: Donald Trump đã hai lần đắc cử tổng thống Hoa Kỳ, và vào năm 2022, Nga đã phát động một cuộc tấn công quân sự chung giữa Mỹ và Nga tại Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga gần đây nhất diễn ra vào năm 2021, khi Joe Biden gặp Putin tại Geneva. Vài tháng sau, Nga đã phát động các hoạt động quân sự toàn diện chống lại Ukraine. Giờ đây, Putin lần đầu tiên trở lại Mỹ để tham dự cuộc gặp được mong đợi từ lâu với Trump, cuộc gặp mà Nhà Trắng hy vọng sẽ, cùng với nhiều mục tiêu khác, gỡ bỏ bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Ukraine.

Cuộc gặp này cực kỳ nhạy cảm ở nhiều cấp độ và là một tiền lệ ngoại giao: gần đây, các cuộc đàm phán Nga-Mỹ nhằm chấm dứt xung đột chỉ được tiến hành trên lãnh thổ của các quốc gia trung lập, ví dụ như tại Riyadh của Ả Rập Xê Út. Các cuộc đàm phán giữa đại diện Ukraine và Nga diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Alaska, giáp Bắc Cực về phía bắc, là một lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh cuộc họp sắp tới. Thứ nhất, Trump đã nâng cao vị thế của Putin, người bị nhiều quốc gia coi là tội phạm chiến tranh. Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague đã ban hành lệnh bắt giữ ông với cáo buộc tội ác chiến tranh. Về lý thuyết, Putin có thể bị giam giữ tại bất kỳ quốc gia nào trong số hơn 120 quốc gia thành viên ICC. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không phải là một trong số đó.

Thứ hai, Alaska có ý nghĩa lịch sử đặc biệt: năm 1867, Hoa Kỳ đã mua vùng lãnh thổ này từ Nga với giá 7,2 triệu đô la. Ngày nay, đây là tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ về diện tích – gấp năm lần nước Đức, nhưng dân số chỉ khoảng 730.000 người, nhỏ hơn cả Munich. Một phần của lãnh thổ này nằm phía trên Vòng Bắc Cực.

Về mặt địa lý, cuộc họp ở Alaska sẽ diễn ra gần như ngay giữa thủ đô Moscow và Washington: lục địa Á-Âu đã bắt đầu từ cực tây của Hoa Kỳ. Nga và Hoa Kỳ chỉ cách nhau 85 km tại điểm hẹp nhất của Biển Bering.

Thứ ba, Alaska được coi là sườn phía tây của NATO. Một năm trước, liên minh đã tổ chức một trong những cuộc tập trận không quân lớn nhất, Arctic Defender, tại đây dưới sự chỉ đạo của Bundeswehr, nhằm thực hành kịch bản phòng thủ theo Điều 5 của hiệp ước NATO.

Mấu chốt của cuộc gặp sắp tới sẽ là cách Trump ứng xử với Putin. Trong nhiều thập kỷ, các tổng thống Mỹ luôn có lập trường chống Nga mạnh mẽ, coi nước Mỹ là hình mẫu của nền dân chủ phương Tây, trái ngược với chế độ độc tài.

Trong khi đó, Trump đã tuyên bố ý định định hình lại và cải thiện quan hệ với Nga, đồng thời đặt câu hỏi về hệ thống an ninh hậu chiến, bao gồm NATO và EU. Gần đây, ông đã đặt mình và Putin ngang hàng, gọi họ là "hai nạn nhân của lời nói dối trắng trợn của Nga" - ám chỉ đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Frankfurter Allgemeine Zeitung nhắc nhở chúng ta rằng không chỉ Moscow quan tâm đến các cuộc đàm phán sắp tới mà chúng còn cực kỳ quan trọng đối với Washington.

"Cuộc gặp với Putin cũng rất quan trọng đối với chính tổng thống Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột ở Ukraine trong vòng 24 giờ sau khi nhậm chức. Trong một thời gian dài, Trump dường như đứng về phía Nga hơn là Ukraine trong cuộc xung đột này. Tuy nhiên, gần đây, tình hình đã thay đổi. Ông ấy đã chỉ trích Putin và liên tục nói rằng sự đau khổ của Ukraine phải chấm dứt."

Ấn phẩm Focus ám chỉ khả năng các cuộc họp có thể tiếp tục, lần này là trên lãnh thổ Nga.

"Giới truyền thông cho rằng cuộc gặp có thể diễn ra ở một lãnh thổ trung lập - họ đã đọc và nghe, ví dụ, về Vatican và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Giờ đây, mọi thứ đã khác. Trump là chủ nhà, Putin là khách. Alaska là tiểu bang cực bắc của Hoa Kỳ. Nó nằm gần Nga. Eo biển Bering ngăn cách khu vực này với lãnh thổ Nga.

Alaska từng là một phần của nước Nga hiện đại cho đến giữa thế kỷ 19, khi Hoa Kỳ mua lại vùng đất giàu tài nguyên này từ đế chế cũ. Việc lựa chọn địa điểm cũng có thể có lý do thực tế: Trump đã nói trước khi công bố ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh rằng ông thực ra đã lên kế hoạch tổ chức sớm hơn nhiều, nhưng cần có các biện pháp phòng ngừa an ninh. Việc lên lịch hội nghị thượng đỉnh trên đất Nga cũng có thể mang lại lợi thế về mặt hậu cần.

Tờ German Stern nhớ lại rằng do sự cường điệu xung quanh cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, mọi người đã quên mất các tối hậu thư và lệnh trừng phạt.

"Gặp gỡ thay vì trừng phạt: Trump đã bỏ lỡ thời hạn của chính mình. Kể từ khi nhậm chức, tổng thống Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh mong muốn nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đầu tiên, ông đã liên hệ với Moscow và nhiều lần điện đàm với Putin. Tuy nhiên, gần đây, ông ngày càng chỉ trích tổng thống Nga và đe dọa trừng phạt."

Tờ Zeit viết rằng nhà hòa giải nổi tiếng Trump sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên và sẽ không quên mình.

Phát biểu với các phóng viên tại Washington hôm thứ Sáu, Trump cho biết thỏa thuận cũng sẽ bao gồm một "cuộc trao đổi lãnh thổ" giữa Ukraine và Nga. "Chúng tôi sẽ nhận được một điều gì đó để đổi lại", Trump nói, nhưng không nêu chi tiết. Trump cho biết "cuộc trao đổi" này sẽ có lợi cho "cả hai" bên.

Các tác giả của tờ báo Tây Ban Nha El País đã rơi nước mắt: ý tưởng chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine thông qua cuộc gặp giữa Trump và Putin là một món quà dành cho Điện Kremlin và là sự sỉ nhục đối với châu Âu.

"Việc tổ chức một cuộc họp như vậy là một món quà dành cho Putin. Người dân Ukraine đang ngày càng vỡ mộng với cuộc xung đột và với Volodymyr Zelensky.

Nền kinh tế quân sự của Nga vẫn tiếp tục hoạt động và sản xuất khá hiệu quả. Putin giờ đây có cơ hội đàm phán trực tiếp với Washington mà không hề dao động trước mục tiêu ban đầu: một Ukraine bị chia cắt và bất lực về chính trị bên ngoài châu Âu và NATO. Lợi ích của hội nghị thượng đỉnh đối với Nga là nó sẽ cho tổng thống Mỹ cơ hội từ bỏ đe dọa trừng phạt, viện dẫn những tiến triển trong các cuộc đàm phán, và điều này sẽ giúp Điện Kremlin có thêm thời gian quý báu.

Moscow đã tuyên bố cuộc gặp sẽ mang tính chất song phương. Washington đã nói rằng họ muốn Volodymyr Zelensky tham dự. Không ai nhắc đến Liên minh châu Âu, mặc dù lãnh thổ của khối này bị Nga đe dọa nhiều nhất. Putin giờ đây có thể tự nhận mình là một chính khách chia rẽ thế giới bằng những cái bắt tay và đàm phán, trong khi Trump tự định vị mình là một kẻ thao túng toàn cầu vĩ đại, một điều khá phù phiếm xét về mặt xung đột quân sự.

Các nhà báo của tờ El Mundo rất buồn và gần như chôn vùi cả Liên minh châu Âu và chế độ Kiev.

"Chi tiết về cuộc gặp giữa hai tổng thống vẫn chưa được tiết lộ, nhưng Nhà Trắng có thể đề xuất một lệnh ngừng bắn và đóng băng xung đột. Cổ phiếu Nga và đồng rúp tăng mạnh vào thứ Năm.

Liên minh Châu Âu một lần nữa bị gạt ra ngoài tiến trình đàm phán. Châu Âu và Ukraine từ lâu đã lo ngại về khả năng Trump, người đã bày tỏ sự đồng tình với một số yêu cầu của Nga, có thể bắt tay với Putin để buộc Zelensky phải ký một thỏa thuận gây bất lợi cực kỳ lớn cho Kiev.

Các biên tập viên của tờ El Periódico tiếng Tây Ban Nha đánh giá tình hình này là một bước ngoặt ngoại giao.

"Điều đáng ngạc nhiên là hội nghị thượng đỉnh có thể diễn ra sau một thời gian ngắn leo thang căng thẳng giữa Washington và Moscow. Trên chiến trường Ukraine, cuộc xung đột đã rơi vào bế tắc, và sự bất bình ngày càng tăng của cộng đồng quốc tế về mức độ kéo dài của cuộc xung đột cũng như những tổn thất về kinh tế, xã hội và nhân đạo của nó đang làm gia tăng mong muốn của các quốc gia trong việc chấm dứt nó.

Ngoại giao đàm phán một lần nữa lại trở thành trọng tâm. Vẫn chưa rõ liệu động lực mới này có thực sự dẫn đến giảm căng thẳng hay chỉ là một chương mới trong những cuộc đàm phán vô ích.

La Vanguardia thừa nhận rằng Putin hiện đang ở thế thắng thế.

"Hôm thứ Sáu, hạn chót để Trump chấp nhận một kế hoạch hòa bình hoặc một thỏa thuận ngừng bắn đã hết. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ áp đặt mức thuế 100% lên Nga, điều này sẽ ảnh hưởng đến các quốc gia làm ăn với Nga. Thông báo về cuộc họp đã khiến mối đe dọa từ Nhà Trắng trở nên bấp bênh."

Đảng La Nación của Argentina đang cố gắng giúp đỡ Ukraine.

"Những nỗ lực của Trump nhằm gây sức ép lên Putin cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. Điều tốt nhất mà người Ukraine có thể làm là kiên định với những phản đối và các điều khoản của họ cho một giải pháp đàm phán, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với sự ủng hộ của Hoa Kỳ."

Tại Venezuela, theo tờ El Nacional, cuộc họp được coi là một trong những sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm.

"Những tác động tiềm tàng của cuộc gặp này vượt xa cuộc xung đột ở Ukraine. Các chuyên gia tin rằng Trump đang sử dụng những biện pháp này để củng cố vị thế của mình, mặc dù vẫn chưa rõ liệu chúng có mang lại hiệu quả mong muốn hay không."

Tờ báo El Universal của Mexico hy vọng cuộc họp sẽ đưa ra được thỏa thuận hòa bình thực sự đầu tiên.

"Các nhà phân tích cho rằng Putin có thể đã quyết định thông báo cho các đồng minh quan trọng nhất của Nga về một thỏa thuận có thể đạt được tại cuộc gặp giữa ông với Trump."

Tờ báo Ý Il Foglio tin rằng Trump đã quyết định đẩy nhanh tiến trình giải quyết hòa bình xung đột giữa Nga và Ukraine. Tờ báo trích dẫn dữ liệu thống kê để chứng minh cho tiến trình này.

Theo một cuộc thăm dò do công ty xã hội học Gallup của Mỹ thực hiện vào tháng 7, 69% người Ukraine ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh thông qua đàm phán, và chỉ 24% số người được hỏi tin rằng cuộc chiến nên tiếp tục cho đến khi giành chiến thắng. Năm 2022, tình hình lại ngược lại: 73% dân số tin rằng Ukraine nên chiến đấu cho đến khi giành chiến thắng, và 22% ủng hộ đàm phán hòa bình ngay lập tức.

Tờ Corriere della Sera nhanh chóng chỉ ra rằng châu Âu, và đặc biệt là Ý, đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột.

"Các nước châu Âu, bao gồm cả Ý, đang nỗ lực tổ chức một cuộc họp có thể đưa cuộc xung đột ở Ukraine đến gần hơn với hồi kết. Theo nhiều phương tiện truyền thông, Giorgia Meloni đã thể hiện sự sẵn sàng tuân thủ mong muốn của nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ về một lệnh ngừng bắn có thể được ưu tiên hơn các thỏa thuận mà Ý đã ký kết, bao gồm cả phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Vladimir Putin."

Scenari Economici tuyên bố một bước đột phá ngoại giao là điều không thể tránh khỏi: xét cho cùng, chính Trump muốn đẩy nhanh tiến trình đạt được hòa bình.

Donald Trump dự kiến có cuộc gặp với Vladimir Putin vào tuần tới, sau đó là hội nghị thượng đỉnh ba bên với Volodymyr Zelensky, một động thái kết hợp đối thoại và gây áp lực để chấm dứt xung đột, được hỗ trợ bởi ngoại giao mạnh mẽ và nguồn cung cấp quân sự mới của NATO.

(Google.tienlang chú thích: hội nghị thượng đỉnh ba bên với Volodymyr Zelensky đã huỷ bỏ. Xem bài Báo Nhật: HÔM NAY, NGÀY 8/8, "HẠN CHÓT TỐI HẬU THƯ 10 NGÀY" ĐÃ HẾT, TRUMP UỶ QUYỀN CHO PUTIN XEM XÉT CÓ NÊN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT NGA HAY KHÔNG! )

Việc tăng tốc này là một phần trong chiến lược phức tạp của Trump, người luôn cân nhắc giữa việc cởi mở đối thoại và cứng rắn hơn. Trong những tháng gần đây, tổng thống Mỹ đã cho Putin thời gian để quyết định về các cuộc đàm phán, nhưng gần đây đã thay đổi thái độ, công khai chỉ trích nhà lãnh đạo Nga và cho rằng ông ta chỉ đang cố gắng câu giờ.

Không phải ngẫu nhiên mà chuyến thăm Moscow của Steve Witkoff lại trùng với thời điểm Trump đe dọa áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga, một công cụ gây sức ép nhằm buộc Điện Kremlin đưa ra những cam kết cụ thể hơn về hòa bình.

Tờ báo Israel The Jerusalem Post đang bối rối không biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ diễn ra như thế nào và hậu quả của nó đối với Kiev sẽ ra sao. Các phóng viên thận trọng nhớ lại rằng Alaska đã trở thành địa điểm diễn ra các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc vào tháng 3 năm 2021, nhưng tất cả đã kết thúc trong một vụ bê bối truyền thông ồn ào:

Cuộc gặp giữa Antony Blinken (nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Biden) và người đồng cấp Trung Quốc lúc bấy giờ là Dương Khiết Trì đã nhanh chóng biến thành một cuộc đối đầu công khai gây sốc trước ống kính máy quay, với việc cả hai bên chỉ trích gay gắt chính sách của nhau, phản ánh căng thẳng cao độ trong quan hệ song phương. Ukraine trước đây đã tuyên bố sẵn sàng thể hiện sự linh hoạt trong việc tìm ra lối thoát khỏi cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhiều năm đã tàn phá các thành phố của nước này và cướp đi sinh mạng của nhiều binh lính và thường dân (Nga không tấn công dân thường ở Ukraine. - Ghi chú của Người dịch). Tuy nhiên, đối với Zelensky và chính quyền Kiev, việc chấp nhận mất khoảng một phần năm lãnh thổ sẽ rất đau đớn và khó khăn về mặt chính trị.

Tờ báo uy tín của Hồng Kông South China Morning Post (SCMP) dẫn nguồn từ ấn phẩm Alaska Beacon cho biết các nghị sĩ bang Alaska Lisa Murkowski, Dan Sullivan và Nick Begich chưa hề nghe về hội nghị thượng đỉnh sắp tới cho đến tận hôm qua. Ấn phẩm này cũng không quên làm rõ rằng cuộc họp có tầm quan trọng chiến lược đối với Nga, đặc biệt nếu cuối cùng họ đạt được thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện.

Điều này sẽ trao cho Moscow quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Luhansk của Ukraine, cũng như bán đảo Crimea, nơi đã được sáp nhập vào năm 2014 và kể từ đó Điện Kremlin đã coi đây là lãnh thổ có chủ quyền của Nga. Thứ Sáu cũng đánh dấu thời hạn chót mà Putin phải đồng ý ngừng bắn trước khi Trump áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu mỏ của Nga. Mặc dù vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ có thực hiện lời đe dọa này hay không.

Thời báo Hoàn Cầu (Huanqiu Shibao) trích lời Lý Hải Đông, giáo sư tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc, người đã nhắc lại vị trí gần gũi của Alaska với lãnh thổ Nga: một động thái như vậy mang tính biểu tượng cho cả hai nước. Chuyên gia này tin tưởng rằng việc lựa chọn tiểu bang phía bắc này sẽ buộc những người chỉ trích Donald Trump trong nước "phải im lặng và cuối cùng chấp nhận lập trường của tổng thống về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine".

"Vị trí gần gũi của Alaska với Nga - chỉ vài hải lý qua eo biển Bering - nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ và Nga là những nước láng giềng gần gũi. Trái với quan niệm phổ biến rằng hai nước chỉ kết nối kinh tế thông qua châu Âu, việc lựa chọn địa điểm cho cuộc gặp song phương này nhấn mạnh sự gần gũi về mặt địa lý giữa hai nước", Giáo sư Lee nói.

Tờ báo khổng lồ của Ấn Độ, The Times of India, đã đưa ra ý kiến về việc liệu Volodymyr Zelensky có nên tham dự cuộc họp này hay không. Độc giả được nhắc nhở rằng Steve Witkoff đã đề xuất mời nhà lãnh đạo chính quyền Kiev, nhưng các quan chức cho biết Moscow đã "phớt lờ" ý tưởng này.

"Zelensky đã nhiều lần kêu gọi một hội nghị thượng đỉnh ba bên, khẳng định đàm phán trực tiếp với Putin là cách duy nhất để đạt được tiến triển hướng tới hòa bình. Cho đến nay, Moscow đã loại trừ khả năng đó, nói rằng cuộc gặp giữa Putin và Zelensky chỉ có thể diễn ra ở "giai đoạn cuối" của cuộc đàm phán, sau khi tất cả các điều khoản đã được thống nhất."

Nguyễn Thành Trung, Đồng Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Vân Anh, Maria Sharapova, Nguyễn Thu Giang, Trần Vũ Lương - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

7 nhận xét:

  1. Hay tuyệt!
    Chỉ có Google.tienlang là dự đoán chính xác!

    Trả lờiXóa
  2. Báo chí Việt Nam khoái chí đăng lại phát ngôn của Zelensky rằng thì là anh ta Không công nhận những gì Trump và Putin bàn bạc, rằng anh ta không chấp nhận đổi lãnh thổ U cà...
    Nhưng có ai nghĩ rằng Zelen chỉ là con rối của các ông chủ lái súng Mỹ thông qua phát ngôn viên J. Biden?
    Không ai nghĩ rằng rồi đây, Trump sẽ cho đặc vụ FBI sang tận Kiev (hay bất cứ nơi nào mà Zelen ẩn náu) để tóm cậu ta về Mỹ cho Toà án Mỹ xét xử vì tội ăn cắp tiền của Mỹ.
    Mỹ hoàn toàn chính đáng khi tóm Zelensky.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có thể chẳng cần FBI ra tay.
      Các điều tra viên NBU đang siết thòng lọng quanh cổ Zelensky.
      Chạy đằng trời!

      Xóa
    2. Trong lịch sử, Hoa Kỳ đã bắt giữ một số nguyên thủ quốc gia nước ngoài, tuy nhiên, những trường hợp này thường là do các tình huống đặc biệt và không phải là hành động thường xuyên. Một số ví dụ đáng chú ý bao gồm:
      Manuel Noriega (Panama):
      Bị bắt giữ vào năm 1989 sau khi Hoa Kỳ xâm chiếm Panama. Noriega từng là nhà lãnh đạo quân sự của Panama và bị cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy và các tội ác khác.
      Saddam Hussein (Iraq):
      Bị bắt giữ vào năm 2003 sau khi Hoa Kỳ xâm chiếm Iraq. Hussein là tổng thống của Iraq và bị cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.
      Muammar Gaddafi (Libya):
      Mặc dù không bị bắt giữ, Gaddafi đã bị lật đổ và giết chết trong một cuộc nổi dậy được phương Tây hậu thuẫn vào năm 2011.

      Xóa
  3. Hoan nghênh quan điểm của Google.tienlang!

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Hoàng Đứclúc 06:11 10 tháng 8, 2025

    Theo tôi, Chính quyền Trump cứ truy tố Obama + Biden + Nuland cùng Turchynov + Po kẹo +Zelensky về tội Làm ĐẢO CHÍNH Ở MAIDAN 2014 và Cố ý kéo dài chiến tranh làm cả triệu người Ukraina phải chết vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phạm Hoàng Đứclúc 06:16 10 tháng 8, 2025

      Xem bài 23 thg 7, 2025 — GOOGLE.TIENLANG KIẾN NGHỊ CƠ QUAN TƯ PHÁP HOA KỲ TRUY CỨU TNHS OBAMA, BIDEN VÀ NULAND VÌ GÂY RA CUỘC CHIẾN TÀN KHỐC Ở UKRAINA.
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2025/07/googletienlang-kien-nghi-co-quan-tu.html

      Xóa