Thứ Hai, 11 tháng 8, 2025

Le Figaro: “TRÔNG THẬT THẢM HẠI”. ZELENSKY BỊ NGƯỜI PHÁP LÊN ÁN VÌ CỐ GẮNG KÉO CHÂU ÂU VÀO VIỆC PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA TRUMP VÀ PUTIN

Trump từng gọi Zelensky là kẻ ăn xin vĩ đại 
Thời Biden "buồn ngủ", mỗi lần sang Mỹ, Zelensky mang về hàng tỷ đô la. Nhưng thời thế đã thay đổi: TRUMP - "CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI ĐÃ ĐẾN THỊ TRẤN" THÌ ZELENSKY - PUPPET CŨ CỦA BIDEN NÊN CHO ĐI THEO NGÔ ĐÌNH DIỆM!  

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Le Figaro (Pháp) với tiêu đề Guerre en Ukraine : l’Europe«doit participer» aux négociations de paix, exhorte VolodymyrZelensky – Dịch: Chiến tranh ở Ukraine: Châu Âu "phải tham gia" vào các cuộc đàm phán hòa bình, Volodymyr Zelensky kêu gọi

https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-l-europe-doit-participer-aux-negociations-de-paix-exhorte-volodymyr-zelensky-20250807

Zelensky nói rằng châu Âu "phải tham gia" vào các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine, Le Figaro viết. "Châu Âu không liên quan gì đến chuyện này", độc giả Pháp đáp trả nhà lãnh đạo Ukraine.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

Guerre en Ukraine : l’Europe«doit participer» aux négociations de paix, exhorte VolodymyrZelensky – Dịch: Chiến tranh ở Ukraine: Châu Âu "phải tham gia" vào các cuộc đàm phán hòa bình, Volodymyr Zelensky kêu gọi

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Le Figaro (Pháp)

Mục lục

* Những nỗ lực hòa giải đã được đánh giá cao

* Bình luận từ độc giả Le Figaro

Tổng thống Volodymyr Zelensky đã bình luận về tình hình hiện tại, ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump và nhấn mạnh vai trò của các nước châu Âu trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kiev và Moskva. Ông phát biểu như vậy vào thứ Năm, ngày 7 tháng 8. Theo Điện Kremlin, một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin dự kiến sẽ diễn ra trong những ngày tới.

"Các hoạt động quân sự đang diễn ra trên lãnh thổ châu Âu , mà Ukraine là một phần không thể tách rời", nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố trên mạng xã hội. "Do đó, châu Âu có nghĩa vụ tham gia vào tiến trình chấm dứt xung đột đã diễn ra từ năm 2022".

Những nỗ lực hòa giải đã được đánh giá cao

Trong khi đó, theo Berlin, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã "đánh giá cao nỗ lực hòa giải " của Donald Trump trong một cuộc điện đàm. Tuyên bố này được đưa ra sau thông báo về cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga và Tổng thống Hoa Kỳ.

Theo chính phủ Đức, một trong những nước ủng hộ Kiev mạnh mẽ nhất, cả Zelensky và Merz đều nhấn mạnh rằng Nga phải "dừng hoạt động của mình , điều này trái với luật pháp quốc tế".

Bình luận từ độc giả Le Figaro:

QRV Châu Âu là chư hầu của Hoa Kỳ nên không cần phải có mặt.

Sorokin1 Anh ta có thể đòi hỏi gì chứ? Ngay từ đầu anh ta đã là một con rối rồi.

Sự kiện Phần lớn người châu Âu đang phải chịu thâm hụt ngân sách khổng lồ và Hoa Kỳ không còn chi trả bất cứ khoản nào nữa... ít nhất 30 tỷ đô la cho vũ khí và 50/60 đô la viện trợ tài chính sẽ cần thiết vào năm 2025... vào năm 2024, tổng số tiền sẽ là 120 tỷ đô la...

Skate-basket Bạn phải có can đảm để đối mặt với sự thật, bất kể nó có tàn khốc đến đâu. Sau nhiều năm xung đột gay gắt, những bài phát biểu sáo rỗng và ảo tưởng được hỗ trợ bởi những lời hứa suông, chúng ta phải thừa nhận: Kiev đã bị đánh bại về mặt quân sự, ngoại giao và chiến lược. Châu Âu thấy mình bị cô lập, bị sỉ nhục, bị gạt ra ngoài lề. Bằng cách hy sinh chủ quyền vì những lập trường đạo đức vô nghĩa, nó đã tự nguyện cam chịu sự bất lực của mình. Trở thành con tin cho sự bắt chước Đại Tây Dương một cách hèn hạ, các nước châu Âu đã đánh đổi vũ lực lấy bùa chú, chiến lược lấy sự khuất phục. Về phần Zelensky, những lời than thở mang tính nghi thức của ông trên mọi diễn đàn, lặp đi lặp lại đến phát ngán, chỉ gây ra sự mệt mỏi, chế giễu và thậm chí là sự từ chối thẳng thừng. Liên tục lợi dụng cảm xúc mà không có mục tiêu rõ ràng, ông đã làm kiệt sức ngay cả những người ủng hộ trung thành nhất của mình. Ukraine đã bị đánh bại. Và châu Âu cũng vậy!

ẩn danh "Không thể chịu đựng nổi"? Châu Âu đang can thiệp vào quá nhiều thứ bên ngoài biên giới của mình: Mùa xuân Ả Rập, Iraq, Sahel, Afghanistan, trong khi con tàu đang chìm. Không một sự can thiệp nào trong số này mang lại lợi ích cho các nước châu Âu. Có rất nhiều thất bại vì tôi không thấy có chiến thắng nào. Và chúng ta thực sự mong đợi một chiến thắng trước Nga. Hy vọng nó sẽ là một ví dụ và xoa dịu những kẻ rao giảng "Napoleon III" nhỏ bé.

SYRIO Châu Âu, nơi mọi người đang bị lừa dối...

"Fauteavoltaire" Ukraine không phải là một phần của châu Âu, nếu không thì chúng ta đã ở trong tình trạng chiến tranh rồi. Không một nhà lãnh đạo châu Âu nào có thể gặp Putin. Cảm nhận được sự kết thúc sắp xảy ra của cuộc xung đột, điều mà ông không mong muốn, Zelensky kêu gọi người châu Âu tiếp tục cuộc chiến lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu. Ông cố gắng ca ngợi Trump để không mắc phải sai lầm tương tự lần nữa.

Zarathustra Đây là cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, châu Âu không liên quan gì đến nó.

Tariu Chúng ta hãy vay nợ nhiều hơn nữa để giúp họ.

Zelensky là ác quỷ”mọi người hát trên đường phố Kiev.

Canquoëlle Châu Âu không liên quan gì đến các nước láng giềng gần nhất của Nga và không nên can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Còn về Zelensky, tính chính danh của ông hiện nay ra sao?

Pikaniet Không, không! "Lòng dũng cảm" của quý ông này đã gây ra đủ đau khổ và thảm họa rồi!

jclgui@wanadoo.fR Cũng như năm 2022, ông ta không muốn hòa bình và tìm cách lôi kéo châu Âu vào một cuộc xung đột không liên quan gì đến chúng ta. Bất chấp việc các nhà lãnh đạo của chúng ta, dẫn đầu là Macron, liên tục cố gắng thuyết phục chúng ta về ý định sáp nhập châu Âu của Putin, lực lượng Mỹ, thông qua NATO, phải chịu trách nhiệm chính cho cuộc xung đột này và phải tìm ra giải pháp chấm dứt đổ máu.

an.co Zelensky đã thao túng EU trong một thời gian dài, hơn nữa, chính EU cũng đang tự chuốc lấy điều đó! Thật đáng thương hại.

Đồng Thị Kim Thanh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

12 nhận xét:

  1. Báo "Ostanniy Bastion" (Ukraina): Зеленський має дозвіл на війну і вбивство всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями - Zelensky được phép tiến hành chiến tranh và giết tất cả mọi người, nhưng ông ta cần được phép trao đổi lãnh thổ
    Hôm qua, 20:54
    https://bastion.tv/zelenskij-maye-dozvil-na-vijnu-i-vbivstvo-vsih-ale-jomu-potriben-dozvil-na-obmin-teritoriyami_n73280

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump bày tỏ sự không hài lòng với tuyên bố của Zelensky rằng Ukraine không thể nhượng bộ về lãnh thổ.

    Ông tuyên bố điều này tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng.
    https://www.youtube.com/watch?

    President Trump Holds a Press Conference, Aug. 11, 2025 - Tổng thống Trump tổ chức họp báo, ngày 11 tháng 8 năm 2025
    v=ZtVMoko3mSI&ab_channel=TheWhiteHouse

    Theo Trump, ông "hơi lo ngại" về lời nói của Zelensky rằng ông cần phải có "sự chấp thuận của hiến pháp" cho "việc hoán đổi lãnh thổ".

    "Vậy là ông ta đã được chấp thuận để bắt đầu một cuộc chiến và giết chết mọi người, nhưng ông ta lại cần sự chấp thuận để thực hiện việc hoán đổi lãnh thổ?" Tổng thống Hoa Kỳ hỏi.
    Trump một lần nữa lưu ý rằng theo thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, sẽ có "một số trao đổi lãnh thổ".

    "Tôi biết điều này từ Nga và từ việc nói chuyện với mọi người. [Điều này sẽ] vì lợi ích của Ukraine. Những điều tốt đẹp, không phải điều xấu, và cũng có một số điều không tốt cho cả hai [nước] " , ông nói thêm.

    Tổng thống Hoa Kỳ cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ không ký kết thỏa thuận thay mặt cho Ukraine.

    "Tôi không phải là người quyết định. Tôi nghĩ cả hai bên nên đạt được thỏa thuận ", Trump nói.
    Ông nói rằng ông sẽ biết liệu một thỏa thuận có thể được thực hiện "có lẽ trong vòng hai phút đầu tiên" của cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin hay không. Trump giải thích rằng ông tự tin vào điều này bởi vì việc đưa ra các thỏa thuận "là điều ông ấy làm".

    Trump cũng đảm bảo rằng ông sẽ nói chuyện với Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu sau khi gặp Putin.

    "Đây có thể là một cuộc gặp tốt đẹp và chúng ta sẽ tiến thêm một bước. Tôi muốn thấy lệnh ngừng bắn diễn ra rất, rất nhanh chóng ", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  2. Báo "Ostanniy Bastion" (Ukraina): Чи треба Зеленському мчати на Аляску? - Zelensky có nên vội vã tới Alaska không?
    Ngày 10 tháng 8, 20:28
    https://bastion.tv/chi-treba-zelenskomu-mchati-na-alyasku_n73248

    Ukraine không nên tham gia vào mô phỏng các cuộc đàm phán hòa bình hiện nay.
    Ở đây, một ý tưởng khác đã được "ném" vào giới truyền thông để thử nghiệm. Dường như Volodymyr Zelenskyy có thể đến Alaska và, nếu điều kiện cho phép, tham gia cuộc họp Nga-Mỹ…

    Tất nhiên, tôi hy vọng không có ai từ Ukraine sẽ đến đó.

    Thứ nhất , nó sẽ giúp ích cho quyết định sai lầm của Donald Trump khi chọn Hoa Kỳ làm địa điểm tổ chức cuộc gặp, giúp ông thoát khỏi sự cô lập quốc tế và hợp pháp hóa một tội phạm chiến tranh người Nga. Nhân tiện, đây có thể là kết quả duy nhất của cuộc gặp Nga-Mỹ, ngoài những động cơ và chủ đề bí ẩn mà không ai muốn công khai bàn luận.

    Thứ hai , việc ngồi vào một chiếc bàn mà hai người đã ăn tối trước đó không phải là một kỷ niệm.

    Thứ ba , và quan trọng nhất, cách tiếp cận này đối với giới lãnh đạo Ukraine - "ở trên sàn nhảy" và "ở phía chịu đựng" - hoàn toàn không tương ứng với mức độ chủ quan của đất nước, điều mà Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã giành được bằng ngoại giao với cái giá rất đắt.
    "Và nhìn chung, một cuộc gặp theo định dạng Zelensky-Trump-Putin tiềm ẩn nhiều rủi ro. Họ có thể chơi một ván bài bốn người..."
    Rõ ràng Donald Trump đang đóng vai trò là người trung gian, không phải là người đứng ngoài cuộc (như trong các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út) hay người quan sát tích cực (như trong trường hợp ở Thổ Nhĩ Kỳ), mà là người trung gian tham gia rất nhiều vào quá trình đàm phán (có chức năng như vậy trong luật ngoại giao và những ví dụ tương tự trong lịch sử quan hệ quốc tế), nhưng khó có thể là người trung gian có khoảng cách đều.

    Ukraine không nên tham gia vào việc bắt chước các cuộc đàm phán hòa bình (thậm chí không mong đợi một kết quả như vậy), mà nên tổ chức các cuộc họp song phương với các nhà lãnh đạo của các nước đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ, Đức, Anh, Pháp và cuối cùng là một hội nghị thượng đỉnh đa phương, nơi mọi người sẽ ngồi vào bàn đàm phán với lập trường đàm phán rõ ràng, mạnh mẽ và phối hợp và sẽ không để Ukraine đơn độc.

    Trả lờiXóa
  3. Báo "Ostanniy Bastion" (Ukraina): Ексрадник Трампа: зустріч із путіним загрожує Україні втратою територій - Cựu cố vấn của Trump: Cuộc gặp với Putin đe dọa Ukraine mất lãnh thổ
    hôm qua, 08:04
    https://bastion.tv/eksradnik-trampa-zustrich-iz-putinim-zagrozhuye-ukrayini-vtratoyu-teritorij_n73251

    Bolton kêu gọi các đồng minh châu Âu của Ukraine can thiệp vào tình hình khi vẫn còn thời gian.

    Hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Alaska, với sự tham gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà độc tài Nga Putin, có vẻ không mấy khả quan đối với Ukraine.

    Cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump, John Bolton, đã viết về điều này trong một chuyên mục trên tờ báo Anh The Telegraph , đề cập đến kế hoạch của Trump trong việc hứa sẽ trao cho Putin một phần lãnh thổ Ukraine.
    "Moscow có thể sẽ chấm dứt cuộc chiến này bằng cách kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine. Nếu ai đó cần bằng chứng cho thấy Trump hành động trong các vấn đề quốc tế không phải với tư cách là một chiến lược gia mà là một electron tự do, thì tuần qua đã chứng minh điều đó rất rõ ràng ", ông lưu ý.

    Bolton nhấn mạnh rằng lời mời đến Mỹ đã là một chiến thắng cho Putin - nó nâng ông lên khỏi vị thế một kẻ bị ruồng bỏ. Ông nói thêm rằng Putin sẽ cố gắng biến Trump thành công cụ của mình, sử dụng các phương pháp đối thoại từ cơ quan mật vụ. Theo Bolton, ý tưởng về hội nghị thượng đỉnh đã được Putin bày tỏ, và Trump đã ngay lập tức đồng ý.
    Cựu cố vấn này viết: "Sự cám dỗ trở thành tâm điểm chú ý của báo chí chính là điều tai hại đối với Trump".
    "Có vẻ như Trump và Putin đang chuẩn bị đối đầu với Volodymyr Zelensky sau cuộc gặp ở Alaska. Hôm thứ Sáu, Trump nói rằng Zelensky sẽ phải dỡ bỏ lệnh cấm hiến pháp của Ukraine về việc chuyển giao lãnh thổ cho một quốc gia khác ", ông nói tiếp.

    Đó là lý do tại sao phản ứng đầu tiên của Zelensky là công khai bác bỏ ý tưởng chuyển giao lãnh thổ. Tuy nhiên, theo Bolton, ngay cả trong tình huống như vậy, điều này vẫn có lợi cho Putin: ông ta có thể tỏ ra là một người thực sự tìm kiếm hòa bình, trái ngược với Zelensky.
    Bolton kêu gọi các đồng minh châu Âu của Ukraine can thiệp vào tình hình khi vẫn còn thời gian.

    Trả lờiXóa
  4. Báo "Ostanniy Bastion" (Ukraina): Лідери країн Балтії застерігають: поступки Україні не зупинять агресію росії — FT - Các nhà lãnh đạo Baltic cảnh báo: nhượng bộ Ukraine sẽ không ngăn chặn được sự xâm lược của Nga — FT
    Ngày 9 tháng 8, 1:53 chiều
    https://bastion.tv/lideri-krayin-baltiyi-zasterigayut-postupki-ukrayini-ne-zupinyat-agresiyu-rosiyi-ft_n73210

    Thất bại ở Kyiv sẽ tạo tiền đề cho làn sóng đe dọa quân sự mới từ Nga.

    Tờ Financial Times đưa tin Latvia, Lithuania và Estonia lo ngại họ có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của Điện Kremlin .

    Theo ấn phẩm này, các nhà lãnh đạo các nước Baltic đã chỉ trích gay gắt bất kỳ nỗ lực nào nhằm ép buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga. Họ nhấn mạnh rằng một chiến lược như vậy sẽ không ngăn cản được Vladimir Putin, mà chỉ thúc đẩy ông ta tiếp tục gây hấn với các nước châu Âu khác.

    Đại diện của Latvia, Lithuania và Estonia nhấn mạnh rằng an ninh của Ukraine liên quan trực tiếp đến an ninh của toàn bộ khu vực và thất bại của Kyiv sẽ tạo tiền đề cho làn sóng đe dọa quân sự mới từ Nga.

    Xem hình:
    https://bastion.tv/uploads/media_file/2025/08/689729975f339746050222.jpg?w=640&il&q=60&output=jpg&fit=cover&a=top&v=86

    Trả lờiXóa
  5. Báo "Ostanniy Bastion" (Ukraina): Це не мир. Це — торг за території - Đây không phải là hòa bình. Đây là sự mặc cả về lãnh thổ.
    Ngày 8 tháng 8, 08:17
    https://bastion.tv/ce-ne-mir-ce-torg-za-teritoriyi_n73171

    Kế hoạch Mỹ-Nga: "hòa bình" với cái giá phải trả là Ukraine
    Tôi quan tâm đến một trong những điểm chính: liệu mọi người có hiểu rằng cuộc thảo luận về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn, vô điều kiện đã đột nhiên trở thành một cuộc thảo luận rất, rất có điều kiện? Với một loạt yêu cầu của Nga được đưa vào cuộc thảo luận ngoại giao và "sáp nhập" những yêu cầu chính như một phép thử đối với công chúng Ukraine nói chung.

    Đây không phải là vấn đề hòa bình.

    Đây là về lệnh ngừng bắn tạm thời (thậm chí không rõ liệu lệnh này có hoàn toàn hay không) với những điều kiện rất cụ thể, bao gồm cả nhượng bộ lãnh thổ.
    Người Nga, với sự hỗ trợ của người Mỹ, đã nắm được thế chủ động và điều này phải được khắc phục càng sớm càng tốt.

    Trả lờiXóa
  6. Báo "Ostanniy Bastion" (Ukraina): США припиняють фінансування війни в Україні, - віцепрезидент США Венс - Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance tuyên bố Hoa Kỳ ngừng tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine
    Ngày 10 tháng 8, 18:13
    https://bastion.tv/ssha-pripinyayut-finansuvannya-vijni-v-ukrayini-viceprezident-ssha-vens_n73246

    Sau khi chiếm được tài nguyên khoáng sản của Ukraine, phe Zionist ngừng tài trợ cho chiến tranh.

    Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance tuyên bố ngừng tài trợ cho các hoạt động quân sự ở Ukraine và sẵn sàng ủng hộ giải pháp hòa bình cho vấn đề này.

    Hoa Kỳ đang chấm dứt tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine. Bằng cách này, Nhà Trắng muốn đạt được một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột này.
    Tuyên bố này được Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance đưa ra. Ông cũng nhấn mạnh rằng Washington sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp thống nhất mà cả người Ukraine và người Nga đều có thể chấp nhận.

    “Cuối cùng, cả người Ukraine và người Nga có lẽ đều sẽ không hài lòng”, ông nói thêm mà không giải thích thêm.
    Phó tổng thống Hoa Kỳ cho biết thêm: "Nếu châu Âu muốn chủ động mua vũ khí từ các nhà sản xuất Mỹ, chúng tôi không phản đối, nhưng chúng tôi sẽ không tự mình tài trợ nữa".


    Vance còn nói về điều gì nữa:

    – Putin tuyên bố sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với Zelensky, nhưng Trump đã thay đổi điều đó.

    – Chúng ta hiện đang ở giai đoạn lên kế hoạch để ba nhà lãnh đạo (Trump, Zelensky và Putin) có thể ngồi lại và thảo luận về việc chấm dứt xung đột này.

    Trả lờiXóa
  7. Báo "Ostanniy Bastion" (Ukraina): Венс звинуватив адміністрацію Байдена у приховуванні матеріалів про Епштейна -Vance cáo buộc chính quyền Biden che giấu tài liệu về Epstein
    hôm qua, 15:08
    https://bastion.tv/vens-zvinuvativ-administraciyu-bajdena-u-prihovuvanni-materialiv-pro-epshtejna_n73269

    "Ai biết đảng Dân chủ đã làm gì."

    Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance cho biết nhóm của cựu Tổng thống Joe Biden đang ngăn chặn việc công bố các tài liệu liên quan đến nhà tài chính Jeffrey Epstein do nghi ngờ ông này có mối quan hệ với các chính trị gia và doanh nhân thuộc Đảng Dân chủ.

    "Chúng tôi biết Jeffrey Epstein có nhiều mối quan hệ với các chính trị gia cánh tả và tỷ phú... Các tỷ phú và lãnh đạo chính trị của Đảng Dân chủ thường xuyên ghé thăm đảo của Epstein. Ai mà biết họ làm gì ở đó", phó tổng thống phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Fox News.

    Theo Vance, đảng Dân chủ đang thể hiện sự quan tâm đến tài liệu vụ án Epstein "chỉ để buộc tội" Tổng thống Donald Trump.

    "Tôi cười nhạo những người theo đảng Dân chủ giờ đây bỗng dưng quan tâm đến tài liệu về Epstein. Trong bốn năm qua, Joe Biden và đảng Dân chủ hoàn toàn không làm gì về vấn đề này", Phó Tổng thống Hoa Kỳ phát biểu.

    Ông nói thêm rằng Trump đang yêu cầu sự minh bạch hoàn toàn về vấn đề này, "nhưng vì lý do nào đó, đảng Dân chủ lại tấn công ông ấy chứ không phải chính quyền Biden."

    Trước đó có thông tin cho biết Ủy ban Giám sát Hạ viện đã gửi hàng chục yêu cầu tới Bộ Tư pháp và các quan chức cấp cao của đảng Dân chủ và Cộng hòa để cung cấp tài liệu và thông tin liên quan đến Epstein.
    Ủy ban do Đảng Cộng hòa lãnh đạo đã triệu tập 10 người để làm chứng từ tháng 8 đến giữa tháng 10.

    Trong số đó có: cựu tổng chưởng lý Merrick Garland, William Barr, Jeff Sessions, Loretta Lynch, Eric Holder và Alberto Gonzalez; cựu giám đốc FBI James Comey; cựu cố vấn đặc biệt và giám đốc FBI Robert Mueller; cựu Ngoại trưởng và Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton; và cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton.

    Jeffrey Epstein là một nhà tài chính và triệu phú người Mỹ, người đã trở thành nhân vật trong một trong những vụ bê bối tình dục gây chấn động nhất lịch sử Hoa Kỳ.

    Ông ta bị cáo buộc tổ chức bóc lột tình dục trẻ em gái vị thành niên. Theo các nhà điều tra, bắt đầu từ những năm 1990, ông ta đã tạo ra một mạng lưới để tuyển dụng và bóc lột hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm, trẻ vị thành niên. Năm 2008, ông ta đã đạt được thỏa thuận với các công tố viên Florida (gọi là thỏa thuận nhận tội) và chỉ phải ngồi tù 13 tháng kèm theo điều kiện lao động.

    Vào tháng 7 năm 2019, Epstein lại bị bắt với cáo buộc buôn người nhằm mục đích bóc lột tình dục trẻ vị thành niên. Ngày 10 tháng 8 năm 2019, Epstein được phát hiện đã chết trong phòng giam của một trại giam ở thành phố New York.

    Trong nhiều năm, các nhóm cánh hữu ở Hoa Kỳ đã yêu cầu thêm thông tin về vụ tự tử của Epstein. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2024 sẽ công khai toàn bộ chi tiết vụ án. Tuy nhiên, Giám đốc FBI Kesh Patel, người được Trump bổ nhiệm vào năm 2025, đã nói vào tháng 5 rằng tất cả các bằng chứng đều cho thấy Epstein đã chết do tự tử.

    Trả lờiXóa
  8. Венгрия надеется на успех встречи Путина и Трампа, заявил Сийярто -Hungary hy vọng cuộc gặp Putin-Trump sẽ thành công, Szijjarto nói
    19:18 11.08.2025(cập nhật: 19:54 11.08.2025)
    https://ria.ru/20250811/tramp-2034665675.html?in=t

    Szijjarto: Hungary mong đợi sự thành công của cuộc gặp Putin-Trump
    BUDAPEST, ngày 11 tháng 8 - RIA Novosti . Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết trước hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ, ông đã gọi điện cho Phó Thủ tướng thứ nhất của Nga Denis Manturov và nói rằng Hungary "với kỳ vọng lớn lao" vào thành công của hội nghị.
    "Chiều nay, tôi đã thảo luận qua điện thoại với Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov về tình hình chính trị quốc tế trước thềm hội nghị thượng đỉnh . Tôi tái khẳng định lập trường của Hungary rằng giải pháp cho cuộc chiến ở Ukraine không nằm trên chiến trường, mà nằm ở bàn đàm phán, và rất có thể sẽ đạt được thông qua một thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Nga. Do đó, Hungary hoan nghênh cuộc gặp giữa hai tổng thống Hoa Kỳ và Nga và đặt nhiều kỳ vọng vào cuộc gặp này", ông Szijjártó viết trên Facebook * .
    Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hungary lưu ý rằng Budapest "luôn ủng hộ lệnh ngừng bắn, đàm phán hòa bình và duy trì các kênh ngoại giao thông suốt, ngay cả khi phải chịu những cuộc tấn công không thỏa đáng từ các nhà lãnh đạo châu Âu và giới lãnh đạo chính trị trước đây của Hoa Kỳ."
    Szijjarto cũng dự đoán rằng Alaska "sẽ là địa danh được tìm kiếm nhiều nhất trong tuần này" và điều này hoàn toàn hợp lý, vì "tầm quan trọng của cuộc gặp giữa tổng thống Hoa Kỳ và Nga có thể nhìn thấy ngay từ mặt trăng".
    Điện Kremlin và Nhà Trắng trước đó đã đưa tin rằng Putin và Trump sẽ gặp nhau tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Theo ghi nhận của trợ lý nhà lãnh đạo Nga Yuri Ushakov , đại diện đặc biệt của Tổng thống Hoa Kỳ Steve Witkoff đã đề cập đến lựa chọn về một cuộc gặp ba bên giữa Putin, Trump và Volodymyr Zelensky tại Điện Kremlin trong chuyến thăm Liên bang Nga , nhưng phía Nga đã không bình luận gì, cho rằng nên tập trung vào việc chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh song phương. Bản thân Putin đã nói rằng cuộc gặp của ông với Zelensky là có thể, nhưng các cuộc đàm phán như vậy sẽ đòi hỏi các điều kiện vẫn còn lâu mới được tạo ra. Zelensky, vào đêm trước cuộc gặp giữa Putin và Trump, đã nói rằng ông sẽ không nhượng bộ về lãnh thổ.

    Trả lờiXóa
  9. В Британии объяснили слова Трампа о поездке в Россию -Ở Anh giải thích lời Trump nói về chuyến công du tới Nga
    03:24 12.08.2025
    https://ria.ru/20250812/tramp-2034700647.html?in=l

    Guardian: Trump đã nhầm lẫn về địa điểm đàm phán với Putin
    MOSCOW, ngày 12 tháng 8 — RIA Novosti. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phạm sai lầm khi nói về địa điểm diễn ra các cuộc hội đàm với Vladimir Putin trong một cuộc họp báo với các nhà báo tại Nhà Trắng, tờ báo Anh The Guardian đưa tin .
    Bài báo viết: " Donald Trump đã mắc một lỗi ngớ ngẩn trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Alaska vào thứ sáu".
    Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã nhầm lẫn khi nêu tên Nga là địa điểm tổ chức cuộc họp; ấn phẩm này nhấn mạnh rằng cuộc gặp của ông với Vladimir Putin sẽ phải diễn ra ở Alaska.
    Vào đêm thứ Bảy, Điện Kremlin và Nhà Trắng đã công bố các hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Hoa Kỳ tại Alaska vào ngày 15 tháng 8. Theo trợ lý của nhà lãnh đạo Nga, Yuri Ushakov , các bên sẽ tập trung thảo luận về các phương án giải quyết lâu dài cuộc xung đột ở Ukraine.
    Bản thân Donald Trump đã phát biểu vào thứ Hai rằng ông có kế hoạch yêu cầu Putin chấm dứt xung đột ở Ukraine tại các cuộc đàm phán sắp tới.

    Trả lờiXóa
  10. Зеленский будет слушать Трампа, заявила конгрессвуман - Zelensky sẽ lắng nghe Trump, nữ dân biểu nói
    03:17 12.08.2025
    https://ria.ru/20250812/zelenskiy-2034700353.html?in=l

    Nữ dân biểu Luna: Zelensky sẽ lắng nghe Trump vì Zelensky phụ thuộc vào ông ấy
    WASHINGTON, ngày 12 tháng 8 - RIA Novosti. Volodymyr Zelensky sẽ đồng ý nhượng bộ lãnh thổ, như Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mong muốn, vì ông hoàn toàn phụ thuộc vào Washington, thành viên Hạ viện Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna nói với RIA Novosti.
    "Tôi nghĩ rằng nếu Tổng thống ( Vladimir ) Putin đồng ý ngừng bắn và ấn định ngày rút quân, Tổng thống Trump sẽ có thể đàm phán trao đổi lãnh thổ. Vấn đề là Zelensky sẽ lắng nghe mong muốn của Tổng thống Trump. Ông ấy hoàn toàn phụ thuộc vào thiện chí của chính phủ Hoa Kỳ", bà nói.

    Trả lờiXóa
  11. Конгрессвуман Луна рассказала об ожиданиях от саммита на Аляске - Nữ dân biểu Luna nói về kỳ vọng của bà đối với hội nghị thượng đỉnh Alaska
    23:50 11.08.2025
    https://ria.ru/20250811/ssha-2034691895.html?in=t

    Nữ dân biểu Luna hy vọng Putin và Trump đạt được thỏa thuận về Ukraine
    WASHINGTON, ngày 11 tháng 8 - RIA Novosti. Nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna nói với RIA Novosti rằng bà hy vọng một thỏa thuận hòa bình về Ukraine sẽ đạt được trong cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Hoa Kỳ Vladimir Putin và Donald Trump, trái ngược với mong muốn của nhiều nhà lãnh đạo thế giới.
    «
    "Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng cả hai nhà lãnh đạo sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình về Ukraine . Tổng thống Trump không muốn có thêm chiến tranh và vẫn tiếp tục làm như vậy không chỉ ở Ukraine mà còn ở nhiều cuộc xung đột trên thế giới. Quá nhiều người đã thiệt mạng và có nhiều nhà lãnh đạo thế giới muốn các cuộc đàm phán này thất bại", nữ nghị sĩ nói.

    Trả lờiXóa
  12. Россия победила в войне против гегемонии Запада, заявил Мадуро - Nga đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự bá quyền của phương Tây, Maduro nói
    03:58 12.08.2025
    https://ria.ru/20250812/maduro-2034702195.html?in=l

    Maduro: Nga đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại sự bá quyền của phương Tây
    MEXICO CITY, ngày 12 tháng 8 - RIA Novosti. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố Nga đã chiến thắng trong cuộc chiến kinh tế, quân sự, chính trị và ngoại giao chống lại thế lực bá quyền phương Tây, vốn đang tìm cách khuất phục nền kinh tế thế giới và vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời chỉ ra một cuộc khủng hoảng sâu sắc trong các tổ chức quốc tế.
    "Nga là một nền kinh tế đã chứng tỏ sức mạnh to lớn, chịu đựng mọi đòn giáng, mọi lệnh trừng phạt. Và Nga và Putin đã chiến thắng - họ đã chiến thắng trong cuộc chiến kinh tế, quân sự, chính trị và ngoại giao", Maduro phát biểu trong chương trình truyền hình "With Maduro +".
    Đề cập đến nghiên cứu do Phó Tổng thống Delcy Rodriguez trình bày tại Tòa án Hình sự Quốc tế , vị chính trị gia này chỉ ra rằng các lệnh trừng phạt đơn phương của phương Tây đang gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng của người dân. Về vấn đề này, ông cho rằng Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO) đã sụp đổ do "sự lười biếng và hèn nhát", đồng thời nhấn mạnh rằng "không có luật chơi nào trong nền kinh tế toàn cầu".
    "Họ muốn áp đặt quyền bá chủ bạo lực để nền kinh tế phải phụ thuộc vào Hoa Kỳ", Tổng thống Venezuela nói thêm .
    Tổng thống cũng chỉ trích Liên Hợp Quốc, cho rằng Hội đồng Bảo an không có hiệu quả trong các tình huống xung đột và thảm sát, đặc biệt là chống lại người dân Palestine.
    "Liên Hợp Quốc đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mỗi khi một quả bom rơi xuống trẻ em Palestine, nó lại rơi xuống Đại hội đồng và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc ", Maduro phát biểu, đồng thời nhấn mạnh sự thờ ơ của Tòa án Quốc tế và cái chết của thường dân và nhà báo.

    Trả lờiXóa