Kính mời những ai biết tiếng Nga, xin hãy xem bản gốc bài trên Báo Gordon (Ukraina) với tiêu đề Очень опасное сближение Пекина, Москвы и Дели. Они могут предрешить судьбу Евразии – Dịch: Sự xích lại gần nhau rất nguy hiểm giữa Bắc Kinh, Moskva và Delhi. Họ có thể quyết định số phận của Âu Á.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) có thể đánh dấu một bước tiến lịch sử trong việc xích lại gần nhau giữa Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, theo nhà kinh tế Kushch của Gordon. Theo ông, sự xuất hiện của một thế cân bằng địa chính trị giữa các quốc gia này sẽ gây ra thảm họa cho chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...
******
Очень опасное сближение Пекина, Москвы и Дели. Они могут предрешить судьбу Евразии – Dịch: Sự xích lại gần nhau rất nguy hiểm giữa Bắc Kinh, Moskva và Delhi. Họ có thể quyết định số phận của Âu Á
Nhìn chung, cho đến nay dự đoán của tôi về Ấn Độ đã trở thành sự thật.
Với giới tinh hoa chính trị theo chủ nghĩa chủ quyền, áp lực dưới hình thức nghĩa vụ không có tác dụng; ở đây chúng ta cần hành động không phải bằng roi vọt, mà bằng củ cà rốt.
Sử dụng các biện pháp khuyến khích, không phải lệnh cấm.
Khởi động các dự án phát triển thay vì áp dụng thuế cấm.
Nhưng liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng thực hiện các dự án phát triển toàn cầu ở các quốc gia khác trong thế kỷ 21 hay không? Đó là một câu hỏi lớn.
Các nhà máy lọc dầu nhà nước của Ấn Độ đã tiếp tục mua dầu của Nga.
Nhưng đó không phải là điều tệ nhất.
Sẽ nguy hiểm hơn nhiều nếu Ấn Độ nghiêng về phía Trung Quốc và Nga.
Modi tới dự hội nghị thượng đỉnh SCO.
Và SCO là một dự án lấy Trung Quốc làm trung tâm của Á-Âu.
Putin cũng sẽ có mặt ở đó.
Một sự xích lại gần rất nguy hiểm giữa Bắc Kinh, Moscow và Delhi.
Nếu sự cân bằng địa chính trị xuất hiện giữa Ấn Độ, Trung Quốc và Nga, điều đó sẽ quyết định số phận lịch sử của Âu Á.
Và đó sẽ là một thảm họa địa chính trị đối với Hoa Kỳ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trong khi đó, Modi đã chuẩn bị một "câu trả lời cho Chamberlain" - (Chú thích của Google.tienlang: "câu trả lời cho Chamberlain" là một khẩu hiệu xuất hiện vào năm 1927 để đáp lại một bức thư của Ngoại trưởng Anh Joseph Chamberlain gửi chính phủ Liên Xô. Sau đó, cụm từ này được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một quyết định, hành động hoặc kế hoạch được coi là một phản ứng xứng đáng đối với một kẻ thù, kẻ thù không đội trời chung, hoặc đối thủ cạnh tranh.), bị gạch bỏ - cho Trump.
Modi công bố kế hoạch kinh tế của mình để ứng phó với cuộc khủng hoảng.
Modi đang hành động trong bối cảnh cải cách nền kinh tế trong nước theo cách mà tôi sẽ hành động.
Vấn đề là kích thích nhu cầu thực tế trong nước bằng cách giảm thuế giá trị gia tăng tương đương của Ấn Độ – thuế GST đối với hàng hóa và dịch vụ.
Có hai mức thuế được dự kiến áp dụng: 5% và 18%.
Người bồi thường sẽ được tìm kiếm ở nơi cần tìm và ở nơi tôi tìm kiếm họ trong các bài viết của mình – trong lĩnh vực kinh doanh có mức lợi nhuận cao.
Đó là rượu, cờ bạc và lĩnh vực tài chính.
Ví dụ, tăng thuế VAT đối với doanh số bán hàng xa xỉ và xe hơi hạng sang.
Chỉ ở đây, thuế VAT mới áp dụng cho bánh mì, đồ dùng tiện ích và túi xách trị giá hàng trăm nghìn hryvnia. Hoặc xe hơi trị giá hàng trăm nghìn đô la.
Trong một hệ thống luôn phấn đấu vì ít nhất là sự công bằng, hàng xa xỉ phải chịu mức thuế VAT cao hơn.
Bên cạnh việc cắt giảm thuế VAT, Modi còn cân nhắc cắt giảm thuế thu nhập.
Đây cũng là một quyết định cực kỳ kịp thời.
Trong bất kỳ tình huống khủng hoảng nào chưa rõ ràng, hãy giảm thuế đối với lao động.
Bạn sẽ làm giảm tỷ lệ thất nghiệp và chi tiêu của chính phủ cho người thất nghiệp.
Nguyên tắc của nền kinh tế Modi khá đơn giản: Hãy mua hàng Ấn Độ.
Như Reagan đã từng nói: "Hãy mua hàng Mỹ".
Có một câu nói khác của cha đẻ của "Reaganomics": "Mỗi đô la phải tìm thấy một sản phẩm của Mỹ."
Trong một thị trường có 1,5 tỷ người tiêu dùng, những công cụ như vậy thậm chí còn hiệu quả hơn so với các quốc gia khác.
Đáng ngạc nhiên là, bất chấp mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, thị trường chứng khoán Ấn Độ vẫn tăng trưởng và hãng xếp hạng tín nhiệm S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của nước này lần đầu tiên sau 18 năm.
Kế hoạch thuế của Modi sẽ mang lại 2,4 nghìn tỷ rupee cho thị trường trong nước và thúc đẩy tăng trưởng GDP thêm 0,7 điểm phần trăm.
Nhân tiện, Ấn Độ đã tăng trưởng với tốc độ ổn định 5-8% mỗi năm trong những năm gần đây.
Liệu Hoa Kỳ có phạm sai lầm chiến lược khi đẩy Ấn Độ về phía Trung Quốc và Nga hay không, chúng ta sẽ thấy trong tương lai gần.
Nhân tiện, Ấn Độ không phải lúc nào cũng xung đột với Trung Quốc.
Dưới thời Nehru và Mao, liên minh của hai nước được nhìn nhận trong khuôn khổ khái niệm "hai đỉnh" ở Âu Á đứng cạnh nhau.
Trong leo núi, ai cũng muốn chinh phục Everest. Về địa chính trị, đó là Trung Quốc.
Nhưng như các chuyên gia đã nói, leo K2 khó hơn nhiều so với Everest, mặc dù ngọn núi này thấp hơn.
Ấn Độ đang trở thành K-2 của địa chính trị hiện đại theo đúng định dạng của Hindutva, “bản chất Ấn Độ”, chủ nghĩa dân tộc kinh tế.
Tác giả Alexey Kushch - Nhà kinh tế, nhà phân tích tài chính người Ukraine
Nguyễn Thu Giang – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Страны ШОС приняли соглашение о центре по противодействию угрозам - Các nước SCO thông qua thỏa thuận về trung tâm chống lại các mối đe dọa
Trả lờiXóa09:15 01.09.2025(cập nhật: 09:25 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/shos-2038771644.html?rcmd_alg=COL6&rcmd_id=2038767801
Các nước SCO thông qua thỏa thuận về trung tâm chống lại các mối đe dọa an ninh
MOSCOW, ngày 1 tháng 9 - RIA Novosti. Các nước SCO đã thông qua thỏa thuận về một Trung tâm Toàn cầu ứng phó với các Thách thức và Mối đe dọa đối với An ninh của các Quốc gia Thành viên Tổ chức.
Danh sách các văn bản được ký kết và thông qua sau cuộc họp của Hội đồng nguyên thủ quốc gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải đã được công bố trên trang web của Điện Kremlin .
"Các tài liệu được ký kết và thông qua bởi các nguyên thủ quốc gia - thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải... 10. Thỏa thuận giữa các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải về Trung tâm toàn cầu ứng phó với các thách thức và mối đe dọa đối với an ninh của các quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải", danh sách nêu rõ.
Путин и Моди общаются тет-а-тет перед переговорами с участием делегаций - Putin và Modi gặp mặt trực tiếp trước cuộc hội đàm của phái đoàn
Trả lờiXóa09:25 01.09.2025(cập nhật: 09:29 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038773504.html
Peskov: Putin và Modi trao đổi riêng trước các cuộc đàm phán với sự tham gia của các phái đoàn
THIÊN TÂN (Trung Quốc), ngày 1 tháng 9 - RIA Novosti. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang trao đổi riêng trước cuộc hội đàm song phương có sự tham gia của các phái đoàn, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga, Dmitry Peskov, đưa tin.
Ông làm rõ rằng Putin và Modi hiện đang trao đổi trực tiếp.
“Họ đã nói chuyện trên xe trong khi lái xe, sau đó họ tiếp tục nói chuyện trên xe, và bây giờ, trước khi họ tham gia phái đoàn, họ đang tiếp tục các cuộc đàm phán như vậy”, Peskov lưu ý .
Putin và Modi đã trò chuyện riêng trên chiếc "Aurus" của nhà lãnh đạo Nga được 50 phút. Họ rời địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh SCO để đến nơi diễn ra cuộc họp song phương tại dinh thự của Khách sạn Ritz-Carlton Thiên Tân trên cùng một chiếc xe. Đoàn xe hộ tống tiến vào tòa nhà, phái đoàn tháp tùng các nhà lãnh đạo vào bên trong khách sạn, nhưng các nhà lãnh đạo vẫn tiếp tục trò chuyện riêng trên xe.
Совет глав государств-членов ШОС одобрил Тяньцзиньскую декларацию - Các nguyên thủ quốc gia SCO đã thông qua Tuyên bố Thiên Tân
Trả lờiXóa09:04 01.09.2025(cập nhật: 09:34 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/shos-2038770251.html?in=l
Lãnh đạo các nước thành viên SCO tán thành Tuyên bố Thiên Tân tại hội nghị thượng đỉnh ở Trung Quốc
THIÊN TÂN (Trung Quốc), ngày 1 tháng 9 – RIA Novosti. Lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) hôm thứ Hai đã thông qua Tuyên bố Thiên Tân sau kết quả của cuộc họp vừa qua. Văn bản tuyên bố đã được đăng tải trên trang web chính thức của tổ chức.
Hội nghị thượng đỉnh SCO lớn nhất trong lịch sử của hiệp hội này sẽ diễn ra tại thành phố Thiên Tân , Trung Quốc từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, với sự tham gia của hơn 20 nhà lãnh đạo các quốc gia nước ngoài cũng như đại diện của các tổ chức quốc tế.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải là một tổ chức quốc tế được thành lập năm 2001. Tổ chức này bao gồm Ấn Độ , Iran , Kazakhstan , Trung Quốc , Kyrgyzstan , Nga , Tajikistan , Pakistan , Uzbekistan và Belarus . Các nước quan sát viên: Afghanistan và Mông Cổ . Các quốc gia đối tác đối thoại: Azerbaijan , Armenia , Bahrain , Ai Cập , Campuchia , Qatar , Kuwait , Maldives , Myanmar , Nepal , Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út , Thổ Nhĩ Kỳ và Sri Lanka .
>Bloomberg раскрыл, на что придется пойти Киеву из-за Путина - Bloomberg tiết lộ những gì Kyiv sẽ phải làm vì Putin
Trả lờiXóa08:39 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/putin-2038767801.html?in=l
Bloomberg: Bây giờ mọi người đều hiểu rằng Kyiv sẽ không thể lấy lại Donbass
MOSCOW, ngày 1 tháng 9 — RIA Novosti. Ukraine sẽ phải từ bỏ ý định chiếm Donbass vì hành động của Vladimir Putin, Bloomberg viết.
"Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể tự hào về một thành tựu đáng kể. <...> Hầu như mọi người hiện đều hiểu, điều đã không xảy ra một năm trước, rằng họ (người Ukraine — Biên tập) sẽ phải nhượng lại miền đông đất nước để có được ít nhất một số hy vọng về hòa bình", ấn phẩm này cho biết.
Bài báo lưu ý rằng quân đội Nga đang ngày càng tiến bộ trên mặt trận.
Tuần trước, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết kể từ tháng 3, quân đội đã giải phóng hơn 3,5 nghìn km2 và 149 khu định cư. Ngoài ra, ông nói thêm rằng quân đội Nga tiếp tục cuộc tấn công không ngừng nghỉ dọc theo hầu hết toàn bộ đường tiếp xúc.
СМИ рассказали о рисках для Польши остаться без топлива в случае конфликта - Truyền thông đưa tin về nguy cơ Ba Lan không có nhiên liệu trong trường hợp xảy ra xung đột
Trả lờiXóa08:17 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/polsha-2038765648.html?in=l
Dziennik Gazeta Prawna : Ba Lan có nguy cơ cạn kiệt nhiên liệu nếu xảy ra xung đột quân sự
WARSAW, ngày 1 tháng 9 – RIA Novosti. Trong trường hợp xảy ra xung đột, Ba Lan có thể sẽ không còn nhiên liệu cho lực lượng vũ trang, bởi sau 26 năm là thành viên NATO, quốc gia này vẫn chưa được bao phủ bởi mạng lưới đường ống dẫn dầu quân sự (CEPS), tờ Dziennik Gazeta Prawna (DGP) đưa tin hôm thứ Hai.
Theo tờ báo, hệ thống cung cấp nhiên liệu hiện tại cho quân đội Ba Lan sẽ nhanh chóng trở nên kém hiệu quả trong trường hợp xảy ra xung đột. Dziennik Gazeta Prawna , theo Trung tâm Nghiên cứu Phương Đông, "việc cung cấp nhiên liệu cho toàn bộ chiến trường Trung Âu chỉ bằng đường sắt và đường bộ có thể nhanh chóng dẫn đến tình trạng thiếu hụt xe tăng" và cũng sẽ tác động tiêu cực đến năng lực của đường bộ và đường sắt.
Bài báo lưu ý rằng các cuộc đàm phán về việc đưa Ba Lan vào hệ thống cung cấp nhiên liệu quân sự đã diễn ra từ năm 2014. "Một nghiên cứu về khoản đầu tư này, với chi phí ước tính cho Đông Âu là 21 tỷ euro, hiện đã hoàn tất. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai sẽ tài trợ cho khoản đầu tư này", bài báo cho biết.
Như DGP nhấn mạnh, Ba Lan và các nước trong khu vực muốn tiếp cận ngân sách chung của NATO và sử dụng các quỹ của EU , nhưng các nước Nam Âu không muốn đồng ý với điều này.
Российские военные уничтожили ДОТ и два блиндажа ВСУ - Quân đội Nga phá hủy lô cốt và hai boongke của Lực lượng vũ trang Ukraine
Trả lờiXóa07:06 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/spetsoperatsiya-2038757323.html?in=l
Quân đoàn phía Nam phá hủy công sự ở khu vực hồ chứa nước Kleban-Byk
DONETSK, ngày 1 tháng 9 - RIA Novosti. Các đơn vị thuộc nhóm "Phương Nam" của quân đội Nga đã phát hiện và phá hủy một điểm hỏa lực cố định (PB) và hai hầm trú ẩn của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực hồ chứa nước Kleban-Byk, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin.
"Trong khu vực gần hồ chứa Kleban-Bykskoye, các điều khiển viên UAV của Cụm lực lượng Phương Nam, trong khi kiểm tra khu vực, đã phát hiện hai hầm trú ẩn và một điểm hỏa lực cố định, do các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine trang bị để bảo vệ binh sĩ. Các tổ pháo binh của lựu pháo 152 mm "Msta-B" thuộc Cụm lực lượng Phương Nam đã tiến hành các cuộc tấn công dựa trên tọa độ được truyền đi", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố .
Bộ phận này lưu ý rằng khi các mục tiêu này của địch bị tấn công, đạn pháo chính xác cao "Krasnopol" cũng được sử dụng, kết quả là các hầm trú ẩn của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị phá hủy cùng với binh sĩ. Tổng thiệt hại của địch lên tới hơn một tiểu đội bộ binh.
Президент Польши призвал Германию выплатить Польше репарации - Tổng thống Ba Lan kêu gọi Đức bồi thường cho Ba Lan
Trả lờiXóa07:04 01.09.2025
https://ria.ru/20250901/navrotskij-2038756940.html?in=l
WARSAW, ngày 1 tháng 9 – RIA Novosti. Đức phải bồi thường chiến tranh cho Ba Lan, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki phát biểu tại bán đảo Westerplatte gần Gdansk nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày nổ ra Thế chiến II.
"Để xây dựng mối quan hệ đối tác dựa trên sự thật và quan hệ tốt đẹp, chúng ta phải giải quyết vấn đề bồi thường từ Đức , mà với tư cách là Tổng thống Ba Lan , tôi yêu cầu vô điều kiện vì lợi ích chung", tổng thống phát biểu.
Theo ông, việc bồi thường sẽ không phải là giải pháp thay thế cho "sự lãng quên lịch sử".
"Ba Lan, với tư cách là quốc gia tuyến đầu, là quốc gia quan trọng nhất ở sườn phía đông của NATO , cần công lý, sự thật và mối quan hệ rõ ràng với Đức, nhưng cũng cần sự bồi thường từ Đức", ông nói thêm.
Navrotsky cũng kêu gọi chính phủ ủng hộ yêu cầu bồi thường từ Đức.
«
"Tôi tin rằng Thủ tướng và chính phủ Ba Lan sẽ tăng cường tiếng nói của Tổng thống trên trường quốc tế và cùng với các nước láng giềng phương Tây, chúng ta sẽ xây dựng tương lai thực sự an toàn của mình", Tổng thống phát biểu.
Vào khoảng 4:45 sáng ngày 1 tháng 9 năm 1939 (5:45 sáng giờ Moscow), Westerplatte ở miền bắc Ba Lan và thành phố Wielun thuộc tỉnh Lodz ở miền trung đất nước là những nơi đầu tiên bị quân đội Đức Quốc xã tấn công. Tàu tuần dương Đức Schleswig-Holstein đã khai hỏa từ biển vào đơn vị đồn trú tại kho trung chuyển quân sự Ba Lan tại Westerplatte. Đơn vị đồn trú này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Đức Quốc xã trong bảy ngày, sau đó đầu hàng. Cùng thời điểm với cuộc tấn công vào Westerplatte, Wielun đã phải hứng chịu các cuộc không kích, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Tổng cộng, quân đội Đức Quốc xã đã mất năm tuần để đánh bại quân đội Ba Lan.
Президент Польши предложил приравнять бандеровскую символику к фашистской - Tổng thống Ba Lan đề xuất coi biểu tượng Bandera ngang hàng với biểu tượng phát xít
Trả lờiXóahttps://ria.ru/20250825/polsha-2037441341.html?in=t
Navrotsky đề xuất coi Bandera và các biểu tượng phát xít là ngang bằng về mặt pháp lý
WARSAW, ngày 25 tháng 8 – RIA Novosti. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đề xuất pháp lý coi biểu tượng Bandera tương đương với biểu tượng phát xít.
Navrotsky phát biểu với các nhà báo: "Tôi tin rằng chúng ta phải đưa một khẩu hiệu rất quan trọng vào dự thảo luật: chấm dứt chủ nghĩa Bandera, và trong bộ luật hình sự phải coi biểu tượng Bandera ngang hàng với các biểu tượng tương ứng với Chủ nghĩa Quốc xã Đức, hay còn gọi đơn giản là chủ nghĩa phát xít, và chủ nghĩa cộng sản Liên Xô" .
Tổng thống giải thích rằng về vấn đề này, cần phải sửa đổi, bổ sung Luật về Viện Ký ức Quốc gia do ông làm chủ nhiệm. Ông hứa trong thời gian tới sẽ trình Quốc hội xem xét dự luật tương ứng do chính ông làm chủ nhiệm.
Xã hội Ba Lan có thái độ rất tiêu cực đối với các biểu tượng của nhiều phong trào dân tộc chủ nghĩa Ukraine. Vì vậy, Chủ nhật tuần trước, những người tham gia cuộc biểu tình chống nhập cư tại Warsaw đã công khai đốt lá cờ đỏ đen của "Tổ chức Dân tộc Chủ nghĩa Ukraine"* (OUN-UPA*).
Các vấn đề giải thích vụ thảm sát Volyn và thái độ đối với các nhà lãnh đạo của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine thời kỳ OUN-UPA* vẫn là một trong những vấn đề khó khăn nhất trong quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine . Vào mùa hè năm 2016, hạ viện của quốc hội Ba Lan đã thông qua nghị quyết công nhận ngày 11 tháng 7 là Ngày tưởng niệm quốc gia các nạn nhân của nạn diệt chủng do những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine gây ra đối với cư dân của Cộng hòa Ba Lan thứ hai trong giai đoạn 1943-1945. Theo phía Ba Lan, các vụ thảm sát hàng loạt đã được thực hiện trong giai đoạn 1939-1945 bởi những người ủng hộ OUN-UPA* chống lại người dân Ba Lan ở Volyn, Đông Galicia và các tỉnh phía đông nam của Cộng hòa Ba Lan thứ hai. Sau đó, Verkhovna Rada của Ukraine đã thông qua một tuyên bố lên án quyết định của Sejm Ba Lan. Các đại biểu Ukraine cho rằng quyết định này gây nguy hiểm cho các thành tựu chính trị và ngoại giao của hai nước.
Bộ Ngoại giao Nga trước đây đã lưu ý rằng, trong làn sóng bài Nga ở phương Tây, xu hướng công khai biện minh cho chủ nghĩa Quốc xã, bóp méo lịch sử và xuyên tạc vai trò của Liên Xô trong Chiến thắng trước Đức Quốc xã đang ngày càng gia tăng . Ở Nga, việc công khai xác định mục tiêu, quyết định và hành động của ban lãnh đạo Liên Xô với mục tiêu, quyết định và hành động của ban lãnh đạo Đức Quốc xã là một trách nhiệm hành chính.
Путин рассказал о подходе России к решению украинского кризиса -Putin nói về cách tiếp cận của Nga để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine
Trả lờiXóa07:20 01.09.2025(cập nhật: 09:24 01.09.2025)
https://ria.ru/20250901/putin-2038759172.html?in=l
Putin chỉ ra sự khiêu khích của phương Tây là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine
THIÊN TÂN (Trung Quốc), ngày 1 tháng 9 — RIA Novosti. Cuộc khủng hoảng ở Ukraine là do một cuộc đảo chính do phương Tây kích động và hậu thuẫn, cũng như những nỗ lực liên tục nhằm lôi kéo nước cộng hòa hậu Xô Viết này vào NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
"Cuộc khủng hoảng này không phải phát sinh do cuộc tấn công của Nga vào Ukraine , mà là do cuộc đảo chính ở Ukraine, được phương Tây ủng hộ và kích động", ông nói.
Ông Putin cho biết thêm , sau cuộc đảo chính năm 2014, giới lãnh đạo chính trị ở Kiev không ủng hộ việc gia nhập khối Bắc Đại Tây Dương đã bị loại bỏ .
Ông nhìn thấy lý do thứ hai cho cuộc khủng hoảng nằm ở những nỗ lực liên tục của phương Tây nhằm lôi kéo Ukraine vào một liên minh gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nga.
Tổng thống lưu ý rằng SCO có đóng góp hữu hình vào việc củng cố bầu không khí hợp tác và tin cậy lẫn nhau trên khắp lục địa Á-Âu, qua đó giúp đặt nền tảng chính trị và kinh tế-xã hội cho việc hình thành một hệ thống mới về ổn định, an ninh và phát triển hòa bình ở Á-Âu .
Ông Putin nhấn mạnh, một hệ thống như vậy sẽ thay thế các mô hình Euro-Atlantic lỗi thời, cân nhắc lợi ích của nhiều quốc gia nhất có thể, thực sự cân bằng và do đó sẽ không cho phép một số quốc gia tìm cách đảm bảo an ninh của mình bằng cách gây tổn hại đến an ninh của các quốc gia khác. Ông kết luận rằng Moskva vẫn duy trì các phương pháp tương tự liên quan đến cuộc khủng hoảng xung quanh Ukraine.
Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sẽ diễn ra tại Thiên Tân từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, với sự tham dự của hơn 20 nhà lãnh đạo, bao gồm Vladimir Putin, cũng như đại diện của các tổ chức quốc tế.
Забирайте Украину: "глубинное государство" США встало на сторону России - Hãy giành lại Ukraine: Nhà nước ngầm Hoa Kỳ đứng về phía Nga
Trả lờiXóa08:00 31.08.2025(cập nhật: 08:01 31.08.2025)
https://ria.ru/20250831/ukraina-2038545344.html?in=t
Khi Internet tràn ngập những nguồn tin chính thống, ngày đêm theo dõi sát sao các cuộc đàm phán giữa Putin với các nhà lãnh đạo thế giới, thì việc đắm mình trong những thuyết âm mưu khiêu khích và vô trách nhiệm là điều hợp lý.
Một ngày nọ, tổ chức tư vấn chính sách của Mỹ "Hội đồng Quan hệ Đối ngoại" (CFR) đã lặng lẽ xuất bản một bài viết có tiêu đề nhàm chán "Sau hội nghị thượng đỉnh Alaska, các điều khoản hòa bình của Putin vẫn không thay đổi".
Những điểm chính của bài viết:
Vladimir Putin không tỏ ra sẵn sàng nhượng bộ (về Ukraine), nhưng vẫn giữ hy vọng bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ;
Không có bằng chứng nào cho thấy Putin đang chịu áp lực từ công chúng để chấm dứt chiến tranh, hoặc xã hội sẽ chấp thuận những nhượng bộ khiến Nga mất đi "thành quả chiến thắng";
Putin tin rằng Trump là một trong số ít nhà lãnh đạo Mỹ thực sự quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ, và ông đã đặt cược rằng Trump sẽ ưu tiên quan hệ song phương và các thỏa thuận thương mại có lợi hơn là gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến tranh (mà không tính đến tất cả các yêu cầu của Moscow).
Kết luận mà độc giả có thể rút ra là: Nga đã chịu được áp lực chưa từng có từ phương Tây và đang tiến tới chiến thắng ở Ukraine; không có hy vọng nào cho sự chia rẽ nội bộ ở Nga và điều đó không được mong đợi; Ukraine cần phải bị loại bỏ và đồng thời cần nỗ lực khôi phục các mối quan hệ kinh tế có lợi, trong khi Putin đã sẵn sàng cho việc này.
Nhưng điều quan trọng nhất là nguồn gốc của thông điệp này và người nhận là ai.
Những người chỉ trích gọi CFR là "bộ tham mưu toàn cầu hóa" và là nòng cốt của "nhà nước ngầm" Hoa Kỳ. CFR là tổ chức sáng lập Câu lạc bộ Bilderberg và Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, đồng thời là tổ chức quan trọng nhất trong lĩnh vực chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của chính quyền Hoa Kỳ và củng cố vị thế của giới tinh hoa chính trị và kinh doanh Hoa Kỳ.
Nguyên nhân chính cho sức ảnh hưởng này là CFR được hậu thuẫn bởi một liên minh gồm giới tinh hoa tài chính và công nghiệp, được thành lập vào đầu thế kỷ 20 bởi gia tộc Rockefeller, Morgan và những "cha đẻ" khác của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Ngày nay, tổ chức này là một trong những trung tâm chính đưa ra các quyết định chiến lược, không chỉ quyết định chính sách của Hoa Kỳ mà còn ảnh hưởng đến các tiến trình toàn cầu trên thế giới.
Việc công bố lặng lẽ CFR là một tín hiệu gửi đến tất cả các bên quan tâm về quyết định liên quan đến tương lai quan hệ với Nga do chính "nhà nước ngầm" đó đưa ra, nơi gia đình Rockefeller đóng vai trò chủ chốt.
Khi Stephen Witkoff được bổ nhiệm làm Trưởng đoàn đàm phán của Hoa Kỳ về Nga, các nhà bình luận đã cảm thấy an tâm khi biết ông là bạn thân của Donald Trump. Nếu ông ấy là bạn thì tốt. Nhưng ít ai biết rằng ngoài việc chơi golf với Trump, ông Witkoff còn tích cực tham gia các cuộc họp và hoạt động của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR). Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Fox, Witkoff nói: "Chúng tôi hy vọng một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được vào cuối năm nay, và có lẽ sớm hơn." Tôi tự hỏi "chúng ta" ở đây là ai.
XóaThật trùng hợp, đúng vào ngày diễn ra cuộc hội đàm giữa Vladimir Putin và Donald Trump tại Alaska, Tổng thống Nga đã sửa đổi sắc lệnh chuyển giao dự án Sakhalin-1 cho Nga, động thái có thể mở đường cho sự trở lại của tập đoàn dầu khí Mỹ ExxonMobil, vốn từng nắm giữ 30% cổ phần tại đây. ExxonMobil là một trong ba công ty năng lượng hàng đầu thế giới và là một trong mười công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ. Gia tộc Rockefeller là bên được hưởng lợi.
Hơn nữa, có báo cáo rằng Rosneft và ExxonMobil đã đồng ý thành lập một liên doanh để khai thác hydrocarbon trên thềm lục địa Alaska với khoản đầu tư hàng tỷ đô la, được coi không chỉ là một dự án kinh doanh mà còn là một bước đột phá về địa chính trị làm thay đổi toàn bộ bản đồ chiến lược năng lượng toàn cầu.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Từ mùa thu năm ngoái, báo chí phương Tây đã rộ lên tin đồn rằng Mỹ đang đàm phán với Nga để đưa Nord Stream 2 trở lại hoạt động chung. Sự hoang mang chung xuất phát từ việc một doanh nhân người Mỹ, Stephen Lynch, người trước đây chuyên kinh doanh các tài sản có vấn đề của Nga, đã yêu cầu chính phủ Mỹ cho phép tham gia phiên đấu giá phá sản Nord Stream 2 nhằm hợp pháp hóa dự án này trong phạm vi thẩm quyền của Mỹ và gỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga.
Vì vậy, ông Lynch là thành viên trọn đời (!) của "Hội đồng quan hệ đối ngoại" Rockefeller, và có điều gì đó mách bảo tôi rằng ông không chỉ hành động theo tiếng gọi của trái tim thương mại: "hãy để tôi tự viết lại Nord Streams, thời tiết đẹp - tại sao không nhỉ."
Những người theo thuyết âm mưu khuyên nên nhìn nhận vấn đề theo hướng dài hạn và hồi tưởng. Có thời điểm, gia tộc Rockefeller sở hữu những khu vực khai thác dầu mỏ rộng lớn ở nước Nga thời Sa hoàng. Sau cuộc cách mạng, toàn bộ tài sản đã bị quốc hữu hóa, nhưng gia tộc Rockefeller không hề nản lòng và vào năm 1926, họ đã ký kết một thỏa thuận với chính phủ mới, theo đó công ty Standard Oil của họ (được coi là "bà cố" của ExxonMobil) được quyền bán dầu mỏ của Nga cho phương Tây.
Người phát ngôn chính của gia tộc Rockefeller, Ivy Lee, sau đó tuyên bố: "Một ngày nào đó, Nga sẽ phải trở về với đại gia đình các quốc gia, và chúng ta nên cố gắng giúp họ trở về, thay vì ép buộc một quốc gia vĩ đại như Nga phải quỳ gối, 'mặc áo vải thô và phủ tro bụi'. Bên cạnh đó, thương mại với Nga có tầm quan trọng tối cao đối với đất nước chúng ta."
XóaHôm qua, tờ Le Point của Pháp trích dẫn nguồn tin chính thức đưa tin rằng "Donald Trump đang tập trung vào việc khôi phục mối quan hệ làm việc với Nga, và vấn đề Ukraine đã trở thành trở ngại chính cho việc này."
Có một khả năng khác không là lập trường này được đưa ra lần đầu tiên không phải ở Nhà Trắng, mà là tại một cuộc họp không công khai nào đó - với xì gà, trong một nhóm nhỏ - và ở Ukraine, nhiều người hẳn đã rất căng thẳng.