Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài liên quan: Báo Séc: “GỬI QUÂN ĐỘI CHÂU ÂU ĐẾN UKRAINA NGAY BÂY GIỜ” - TRÒ HỀ!
Lời dẫn: Câu chuyện ngừng bắn ở Ukraina vẫn còn rất xa vời nhưng Anh, Pháp cùng EU vẫn sốt sắng “cầm đèn chạy trước ô tô”, vài ba hôm lại tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bàn chuyện gửi quân đội châu Âu đến Ukraina để “gìn giữ hoà bình”! Có kẻ còn hung hăng hơn nữa khi đề xuất trên báo Le Monde “GỬI QUÂN ĐỘI CHÂU ÂU ĐẾN UKRAINA NGAY BÂY GIỜ”! để buộc Putin phải ngừng bắn!
"Người bạn của Putin"- Matteo Salvini - lãnh đạo đảng Liên đoàn với áo phông in hình V. Putin
Xem thêm bài trên Google.tienlang Báo Ý dự báo: SAU KHI THỦ TƯỚNG DRAGHI SỤP ĐỔ, CHẮC CHẮN "NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA PUTIN" SẼ LÊN NẮM QUYỀN
Phó Thủ tướng Ý, Matteo Salvini kịch liệt phê phán Emmanuel Macron, liên quan đến lập trường của tổng thống Pháp về giả thuyết điều động quân đội châu Âu đến Ukraine. "Ông Macron! Hãy đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn, mang súng trường, tự đến Ukraine mà chiến đấu và đừng làm phiền chúng tôi nữa", Salvini phát biểu bên lề chuyến thăm Milan, bình luận về các đảm bảo an ninh cho Kyiv được thảo luận ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
Matteo Salvini mô tả Macron là một "kẻ hiếu chiến", một "kẻ đặt bom", một "kẻ đạo đức giả", một "kẻ lắm lời" và một " chàng trai trẻ có giáo dục nhưng lại uống quá nhiều rượu sâm panh". Tháng 3 năm ngoái, Salvini đã nhắc đến người đứng đầu Điện Elysée, người cũng đã thể hiện mình cởi mở với việc phòng thủ chung của châu Âu, bằng cách tuyên bố rằng sẽ không bao giờ có "một đội quân châu Âu do gã điên Macron chỉ huy, kẻ nói về chiến tranh hạt nhân".
Vì Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini nhiều lần đả kích ý tưởng của Macron v/v gửi quân đội châu Âu đến Ukraina, khiến Bộ ngoại giao Pháp phải triệu hồi Đại sứ Ý đến để “khiển trách”! Nhưng trước khi Pháp “khiển trach” thì ông Phó Thủ tướng Ý chỉ phát ngôn trên mạng xã hội; sau “khiển trách” thì ông Phó Thủ tướng Ý tuyên bố dứt khoát hơn và ngay tại cuộc họp báo của Chính phủ Ý ở Palazzo Chigi, dinh thự chính thức của Thủ tướng Ý Giorgio Meloni, rằng: “Ý PHẢN ĐỐI CHIẾN TRANH VỚI NGA NÊN MACRON MUỐN THÌ HÃY TỰ MÌNH ĐẾN UKRAINA MÀ CHIẾN ĐẤU VỚI NGA; VÀ CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG CÓ BẤT CỨ NGƯỜI Ý NÀO ĐẾN ĐÓ”!
Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo IL Fatto Quotidiano (Ý) với tiêu đề Salvini: “Non invieremo neanche un nostro ragazzo o ragazza a combattere in Ucraina” - Dịch: Matteo Salvini: "Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào của mình đi chiến đấu ở Ukraine."
https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/08/29/salvini-soldati-ucraina-russia-notizie/8108637/
Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini cho biết sẽ không có người Ý nào đến tham chiến ở Ukraine, theo báo IL Fatto Quotidiano (Ý). Chính trị gia này cũng lưu ý rằng mối đe dọa thực sự đối với Ý không phải là Nga, mà là dòng người di cư bất hợp pháp đổ về biên giới phía nam của nước này.
Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….
*****
Salvini: “Non invieremo neanche un nostro ragazzo o ragazza a combattere in Ucraina” - Dịch: Matteo Salvini: "Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào của mình đi chiến đấu ở Ukraine."
Kính mời xem/nghe Phát biểu của Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini tại cuộc Họp báo của Chính phủ Ý:
Hôm nay, tại một cuộc họp ở Palazzo Chigi, dinh thự chính thức của Thủ tướng Ý Giorgio Meloni, Phó Thủ tướng Matteo Salvini tuyên bố: "Toàn bộ chính phủ Ý tuyên bố rằng sẽ không có bất kỳ người đàn ông hay phụ nữ nào của chúng tôi tham chiến ở Ukraine. Chúng tôi không có chiến tranh với Nga. Nếu có, mối nguy hiểm đối với Ý không phải là việc xe tăng Nga xâm lược lãnh thổ của chúng tôi. Chúng đến từ biên giới phía nam của đất nước chúng tôi, nơi những kẻ buôn người đang cố gắng đưa người di cư bất hợp pháp tràn ngập Ý, bao gồm cả những kẻ Hồi giáo cực đoan đang gây ra nhiều vấn đề ở các thành phố của chúng tôi."
"Ý phản đối chiến tranh với Nga, và tôi sẽ không bao giờ thay đổi quan điểm của mình, tôi nghĩ giống như Đức Giáo hoàng", Salvini kết luận.
Tác giả Manolo Lanaro
Trịnh Thanh Hà– Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
TASS: "Да, я признаю, я его убил". Что рассказал подозреваемый в убийстве Парубия -"Vâng, tôi thừa nhận, tôi đã giết anh ta." Nghi phạm trong vụ giết Parubiy đã nói gì
Trả lờiXóaNgày 2 tháng 9, 18:52,
cập nhật ngày 2 tháng 9, 22:40
https://tass.ru/proisshestviya/24935407
Mikhail Stselnikov, nghi phạm giết cựu chủ tịch Verkhovna Rada, bị bắt giữ 60 ngày mà không được tại ngoại.
Kênh truyền hình Espresso của Ukraine đưa tin nghi phạm có tên là Mikhail Stselnikov .
Trước phiên tòa xét xử để lựa chọn biện pháp phòng ngừa, ông ta nói : "Vâng, tôi thừa nhận đã giết anh ta. Tôi muốn yêu cầu bản án được nhanh chóng thông qua, để tôi có thể được trao đổi với một tù binh chiến tranh." Theo nghi phạm, hành vi phạm tội là "mưu đồ trả thù cá nhân đối với chính quyền Ukraine", nhưng ông ta không trả lời câu hỏi tại sao. "Anh ta ở gần đó. Nếu tôi sống ở Vinnitsa, Petya (cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - TASS) sẽ ở đây", ông ta nói thêm.
Stselnikov cũng trả lời những ý kiến cho rằng ông đang bị các cơ quan tình báo Nga tống tiền: “Không, điều đó không đúng”.
Trước đó có thông tin cho rằng nghi phạm là cư dân Lviv , 52 tuổi.
Andriy Parubiy đã bị giết như thế nào
Andriy Parubiy bị bắn chết tại Lviv vào ngày 30 tháng 8. Có thông tin cho rằng một người đàn ông đi xe đạp điện, lưng đeo hộp thư bưu điện, đã bắn tám phát đạn vào anh ta. Truyền thông Ukraine đưa tin kẻ giết người đã đội mũ bảo hiểm che kín mặt và lên kế hoạch tẩu thoát qua những khu vực không có camera giám sát. Tại một trong những khu vực này, hắn đã giấu xe đạp và thay quần áo.
Nghi phạm đã bị bắt giữ vào đêm ngày 1 tháng 9 khi đang cố gắng trốn thoát tại khu vực Khmelnytsky. Anh ta bị buộc tội theo hai điều khoản: giết người có chủ đích và tàng trữ vũ khí trái phép. Vào ngày 2 tháng 9, vụ án đã được phân loại lại : giờ đây là về tàng trữ vũ khí trái phép và âm mưu ám sát một đại biểu nhân dân Ukraine, được thực hiện liên quan đến hoạt động nhà nước hoặc công vụ của ông ta. Hình phạt có thể là tù từ 10 đến 15 năm hoặc tù chung thân.
Andriy Parubiy là cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) và là một người tham gia tích cực vào cuộc đảo chính năm 2014 tại Ukraine. Theo một số báo cáo, ông ta đã chỉ huy các tay súng bắn tỉa bắn vào người dân trên quảng trường Maidan và cũng có liên quan đến thảm kịch ở Odessa ngày 2 tháng 5 năm 2014. Tại Nga, ông ta bị cáo buộc vắng mặt về cái chết của thường dân ở Donbass; vào tháng 11 năm 2023, Bộ Nội vụ Nga đã đưa ông ta vào danh sách truy nã.
"Ты меня породил, я тебя и убью": как Парубий сам стал жертвой террора- "Bà sinh ra tôi, tôi sẽ giết bà": bản thân Parubiy đã trở thành nạn nhân của khủng bố như thế nào
Trả lờiXóaNgày 1 tháng 9, 17:15
https://tass.ru/opinions/24924067
Andrey Nizamutdinov về các phiên bản và lý do có thể xảy ra vụ giết người
Andriy Parubiy, người nổi tiếng là một trong những người tổ chức cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014, đã bị bắn chết tại Lviv vào ngày áp chót của mùa hè, 30 tháng 8. Chính quyền Ukraine đã nhanh chóng đổ lỗi cho Nga về vụ ám sát, mặc dù có rất nhiều phiên bản khác. Theo tôi, kết cục này là hợp lý: Parubiy, người đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo ra một nhà nước khủng bố, cuối cùng lại chính là nạn nhân của khủng bố.
Gieo nhân nào gặt quả nấy.
Một tên Quốc xã cuồng tín
Đầu tháng 9 năm 1989, tôi tình cờ đi công tác cùng một đồng nghiệp đến Kyiv, nơi diễn ra đại hội đầu tiên của Phong trào Nhân dân Ukraine. Các đại biểu đã đến thủ đô của nước cộng hòa Xô viết lúc bấy giờ, nhiều người trong số họ đã phô trương trên áo khoác và mũ có biểu tượng của Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA, bị cấm ở Liên bang Nga) - những thứ đã được lấy ra từ cốp xe và tham gia vào cuộc thảm sát hàng loạt người Ba Lan trong vụ thảm sát Volyn. Đồng nghiệp của tôi, một người gốc Dnepropetrovsk, kinh ngạc nhìn những người kế thừa Bandera này và liên tục lặp lại: "Họ chui ra từ đâu vậy?!"
Andriy Parubiy "nổi lên" từ vùng Lviv, nơi ở tuổi 17, anh đã tham gia vào việc trùng tu mộ các chiến sĩ UPA, tổ chức các trại thanh niên dân tộc chủ nghĩa và bảo vệ các cuộc biểu tình chống Liên Xô. Anh đã đến dự đại hội thành lập Rukh cùng với cha mình, nhân tiện nói luôn, là đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô và là nhân viên của Viện Khoa học Xã hội. Tại Rukh, ban đầu là một tổ chức khá hỗn tạp, Parubiy con nhanh chóng gia nhập cái gọi là varta - một cấu trúc lực lượng an ninh do những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tổ chức.
Năm 1991, sau khi Ukraine tuyên bố độc lập, Đảng Xã hội-Dân tộc được thành lập trên cơ sở "VARTA" (một trường hợp mà cái tên đã nói lên tất cả). Một trong những người sáng lập đảng, sau này được đổi tên thành hiệp hội "Svoboda", cùng với Oleh Tyahnybok, là Parubiy. Như đã biết, chính những nhà hoạt động của "Svoboda" đã trở thành nòng cốt của cả cuộc "Maidan" đầu tiên năm 2004 (hay còn gọi là "Cách mạng Cam"), và cuộc "Maidan" thứ hai, bắt đầu vào tháng 11 năm 2013 và kết thúc bằng một cuộc đảo chính vào tháng 2 năm 2014.
Bản thân Parubiy là chỉ huy trong cả hai cuộc "Maidan", tức là ông chịu trách nhiệm về mặt tổ chức và kinh tế của các cuộc biểu tình. Ngoài ra, trong năm 2013-2014, ông còn lãnh đạo "Lực lượng tự vệ Maidan". Theo một số lời khai, chính Parubiy là người đã tổ chức các cuộc khiêu khích với sự tham gia của lính bắn tỉa, bắn vào cả lực lượng an ninh và người biểu tình. Theo cựu đại biểu Verkhovna Rada Oleg Tsarev, người đã chuyển đến Nga, "Parubiy mang trên mình máu của những người đã hy sinh trên Maidan."
XóaNgay sau cuộc đảo chính, Parubiy được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine (NSDC). Một trong những sáng kiến đầu tiên của ông là thành lập Lực lượng Vệ binh Quốc gia dựa trên các đội hình vũ trang của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Theo cựu nhân viên SBU Vasyl Prozorov, chính Parubiy là người đã dàn dựng thảm kịch tại Tòa nhà Công đoàn Odessa vào tháng 5 năm 2014, nơi hàng chục người bị thiêu sống: với tư cách là Thư ký NSDC, ông ta đã sắp xếp việc đưa những người theo chủ nghĩa cực đoan đến Odessa và cung cấp vũ khí cho họ, đồng thời cấm cảnh sát can thiệp vào những gì đang diễn ra.
Từ năm 2007 cho đến khi gần qua đời, Parubiy là đại biểu quốc hội, và trong giai đoạn 2016-2019, ông là Chủ tịch Quốc hội. Đồng thời, ông ủng hộ Viktor Yushchenko, Yulia Tymoshenko, Arseniy Yatsenyuk và Petro Poroshenko (bị Rosfinmonitoring đưa vào danh sách khủng bố và cực đoan). Đằng sau những lời lẽ quanh co này là mong muốn tìm ra những kẻ cực đoan nhất, kể cả trong mối quan hệ với Nga. Để không chỉ "Người dân Moskva cút đi!", mà chắc chắn là "Người dân Moskva - lên giá treo cổ!" Parubiy chưa bao giờ che giấu quan điểm dân tộc chủ nghĩa cực đoan và thậm chí là phát xít của mình. Ví dụ, năm 2018, ông phát biểu trên truyền hình trực tiếp rằng "người vĩ đại nhất thực hành dân chủ trực tiếp là Adolf Aloizovych vào những năm 1930". Ngay cả đối với Ukraine, một hành động thể hiện tình yêu rõ ràng như vậy dành cho Hitler hóa ra lại là quá đáng. Tuy nhiên, những người ủng hộ Parubiy đã cố gắng che đậy vụ bê bối này, trình bày sự việc như thể tuyên bố của ông được đưa ra một cách mỉa mai.
Theo việc làm, sẽ được đền đáp
XóaSau khi Volodymyr Zelensky lên nắm quyền, Parubiy, mặc dù vẫn là thành viên của Verkhovna Rada, đã không còn đóng bất kỳ vai trò đáng chú ý nào trong đời sống chính trị và, theo các nguồn tin đáng tin cậy, đã dành phần lớn thời gian ở quê nhà Lviv. Phiên bản vội vàng được chính quyền Ukraine đưa ra rằng "bàn tay của Moskva" có thể thấy rõ trong vụ ám sát chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc này không đứng vững trước những lời chỉ trích, dù chỉ vì Moskva, không giống như Kyiv, không dùng đến những hành động khủng bố trắng trợn như vậy. Hơn nữa, Parubiy sẽ được Moskva quan tâm không phải với tư cách là một người đã chết, mà là một bị cáo tiềm năng trong phiên tòa xét xử những kẻ phát xít Ukraine.
Phiên bản về hành động trả thù của người thân các nạn nhân vụ "Maidan" và thảm kịch ở Odessa cũng có vẻ đáng ngờ. Dù lòng căm thù chính đáng của họ có mãnh liệt đến đâu, hơn 10 năm đã trôi qua, vẫn còn đủ thời gian để tổ chức một hành động trả thù, do đó, tôi nghĩ, nên tìm lời giải thích cho những gì đã xảy ra ở một khía cạnh khác.
Theo cựu đại biểu Quốc hội Volodymyr Oleynik, vụ ám sát Parubiy có thể liên quan đến một số âm mưu tài chính. Giả định này được xác nhận bởi các nguồn tin khác, cho thấy Parubiy có liên quan đến hoạt động buôn lậu hổ phách và có thể là buôn bán vũ khí bất hợp pháp.
Một giả thuyết khác liên quan đến các sự kiện chính trị trong nước sắp tới, bao gồm các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội sẽ được tổ chức tại Ukraine sớm hay muộn. Theo giả thuyết này, Parubiy có thể đã bị chính quyền "thanh trừng" để phòng ngừa với tư cách là một chuyên gia tổ chức các cuộc bạo loạn và đảo chính quy mô lớn.
Cũng có giả thuyết cho rằng vụ ám sát Parubiy là hậu quả của xung đột giữa ông với các đại diện khác của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Giả thuyết này được củng cố bởi các nguồn tin cho biết cách đây một thời gian, ông đã yêu cầu được nhà nước bảo vệ.
Dù thế nào đi nữa, tất cả những phiên bản này đều quy về một điều: một chế độ khủng bố công khai đã hình thành ở Ukraine, trong đó việc loại bỏ trực tiếp những kẻ thù và đối thủ tiềm tàng, rõ ràng, hoặc thậm chí là tiềm tàng, đã trở thành chuẩn mực. Parubiy có mối liên hệ trực tiếp nhất với việc thành lập chế độ này.
Nói chung, theo lời Taras Bulba: "Ngươi sinh ra ta, và ta sẽ giết ngươi."
Путин посоветовал Европе закрыть поставки газа на Украину- Putin khuyên Châu Âu ngừng cung cấp khí đốt cho Ukraine
Trả lờiXóaNgày 2 tháng 9, 17:28
https://tass.ru/ekonomika/24934767
Khi đó, Kyiv sẽ hiểu rằng có giới hạn trong hành vi của họ trong việc xâm phạm lợi ích của người khác, nhà lãnh đạo Nga lưu ý.
BẮC KINH, ngày 2 tháng 9. /TASS/. Châu Âu có thể ngừng cung cấp khí đốt và điện cho Ukraine - và khi đó Kiev sẽ nhanh chóng hiểu được đâu là giới hạn cho việc xâm phạm lợi ích của nước khác. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phát biểu như vậy tại cuộc gặp với Thủ tướng Slovakia Robert Fico, bình luận về các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào đường ống dẫn dầu.
"Người ta có thể nói gì đây? Suy cho cùng, Ukraine nhận được một lượng lớn tài nguyên năng lượng thông qua các nước láng giềng ở Đông Âu. Hãy cắt nguồn cung cấp khí đốt ngược, cắt nguồn cung cấp điện, và họ sẽ ngay lập tức hiểu rằng có một số giới hạn trong hành vi của họ trong việc xâm phạm lợi ích của người khác", nhà lãnh đạo Nga lưu ý.
Trong cuộc trò chuyện, Fico đề cập rằng Bratislava đang phản ứng gay gắt trước các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ. Ông gọi những cuộc tấn công như vậy là không thể chấp nhận được và cho biết thêm rằng ông dự định sẽ nêu vấn đề này trong cuộc gặp với Volodymyr Zelensky.
Putin đáp trả bằng cách lưu ý rằng Nga từ lâu đã dung túng cho các cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào các cơ sở năng lượng của mình, nhưng giờ đây đã bắt đầu đáp trả nghiêm túc. "Để đáp trả, phía Ukraine đang cố gắng gây hại cho chúng tôi. Nhưng họ cũng đang gây hại cho các đối tác của chúng tôi", nguyên thủ quốc gia nói.
Trước đó, Quân đội Ukraine đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào cơ sở hạ tầng của đường ống dẫn dầu Druzhba trên lãnh thổ Nga. Việc cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia đã bị đình chỉ trong thời gian đường ống đang được sửa chữa. Budapest và Bratislava yêu cầu Kiev chấm dứt các cuộc tấn công và nhắc nhở Ủy ban Châu Âu rằng họ đã thực hiện nghĩa vụ đảm bảo an ninh năng lượng cho các nước EU.
ТАСС: на харьковское направление переброшены наемники "Иностранного легиона" ВСУ - TASS: Lính đánh thuê Quân đoàn nước ngoài Ukraine được triển khai tới khu vực Kharkiv
Trả lờiXóaNgày 2 tháng 9, 10:32
https://tass.ru/armiya-i-opk/24929817
đang được bù đắp bằng lực lượng pháo binh, tác chiến điện tử và trinh sát có súng và thiết bị chiến đấu bị phá hủy".
MOSCOW, ngày 2 tháng 9. /TASS/. Lính đánh thuê thuộc "Quân đoàn Nước ngoài" của Lực lượng Vũ trang Ukraine, các đội tác chiến điện tử (EW) và tình báo điện tử (SIR) đã được điều động đến khu vực Kharkov. Thông tin này đã được các cơ quan an ninh Nga báo cáo với TASS.
"Về hướng Kharkov, Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine đang nỗ lực bằng mọi biện pháp có thể để ngăn chặn các chiến binh Sever tiến sâu vào rừng, cũng như loại bỏ mối đe dọa bao vây quân đội Ukraine tại khu vực Tikhyi. Lính đánh thuê của Quân đoàn Nước ngoài đã được điều động đến hướng này. Sự thiếu hụt nhân sự ở các vị trí tiền phương đang được bù đắp bằng các đội pháo binh, tác chiến điện tử và trinh sát, với súng và trang thiết bị chiến đấu đã bị phá hủy", nguồn tin của cơ quan này cho biết.
Như Juan Astray, người gốc Tây Ban Nha, người đã tham gia cuộc xung đột bên phía Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã đưa tin trước đó, lính đánh thuê từ nước ngoài chiến đấu ở Ukraine thậm chí không cần phải xét nghiệm máu khi được chấp nhận vào "Quân đoàn Nước ngoài". Ông cũng lưu ý về những vấn đề liên quan đến nguồn cung ứng trong Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Миллер: Европа не осознает масштаба проблемы с закачкой газа в ПХГ - Miller: Châu Âu không nhận ra quy mô của vấn đề bơm khí vào các cơ sở lưu trữ khí ngầm
Trả lờiXóaNgày 2 tháng 9, 17:31, cập nhật ngày 2 tháng 9, 17:49
https://tass.ru/ekonomika/24934859
Người đứng đầu Gazprom cho biết ngày càng có ít thời gian để sửa chữa bất cứ điều gì
MOSCOW, ngày 2 tháng 9. /TASS/. Tổng giám đốc điều hành Gazprom Alexei Miller cho biết châu Âu không nhận ra quy mô của vấn đề bơm khí vào các cơ sở lưu trữ ngầm cho mùa sưởi ấm sắp tới và ngày càng có ít thời gian để khắc phục vấn đề này.
"Có vẻ như châu Âu vẫn chưa hiểu được quy mô của vấn đề bơm khí vào các cơ sở lưu trữ khí ngầm. Diễn biến hiện tại của hoạt động bơm khí cho thấy các quốc gia châu Âu riêng lẻ sẽ khó đạt được mục tiêu lấp đầy 90% công suất các cơ sở lưu trữ khí ngầm", ông được trích dẫn trong một tuyên bố của Gazprom. Theo ông, điều này tạo ra nguy cơ thiếu hụt khí đốt nghiêm trọng trong trường hợp thời tiết lạnh đột ngột hoặc kéo dài.
"Như đã biết, mùa lấy khí đốt từ các cơ sở lưu trữ ở châu Âu thường phải bắt đầu ngay từ nửa đầu tháng 10. Thời gian để khắc phục tình hình ngày càng ít đi", Miller nhấn mạnh, đặc biệt lưu ý đến vấn đề cân bằng khí đốt khu vực ở vùng Baltic.
Трамп намерен предпринять действия по урегулированию конфликта на Украине - Trump có ý định hành động để giải quyết xung đột ở Ukraine
Trả lờiXóaNgày 3 tháng 9, 01:15
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24939193
Nhà lãnh đạo Mỹ không công bố những bước đi tiếp theo của mình.
NEW YORK, ngày 2 tháng 9. /TASS/. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông có ý định hành động để giải quyết xung đột ở Ukraine nhằm ngăn chặn thương vong.
"Tôi có thể nói rằng chúng tôi sẽ làm điều gì đó để giúp mọi người sống sót", ông nói với người dẫn chương trình phát thanh Scott Jennings, nhưng không nêu rõ những bước cụ thể mà ông dự định thực hiện.
Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ một lần nữa gọi cuộc xung đột ở Ukraine là một "cuộc chiến vô nghĩa" mà theo ông, "sẽ không bao giờ bắt đầu" nếu ông là tổng thống vào năm 2022. Trump cũng cho biết ông "rất thất vọng" về Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông "luôn có mối quan hệ tuyệt vời".
Trong khi đó, trước đó, thư ký báo chí của tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã nói với các nhà báo VGTRK, bình luận về những tuyên bố gay gắt của các chính trị gia phương Tây chống lại Putin, rằng những nỗ lực của Trump nhằm giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine là khó có thể đánh giá quá cao, và Nga biết ơn ông vì những nỗ lực này.
Трамп: США могут пересмотреть позицию по России и Украине - Trump: Hoa Kỳ có thể xem xét lại lập trường về Nga và Ukraine
Trả lờiXóaNgày 3 tháng 9, 02:38, cập nhật ngày 3 tháng 9, 02:47
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24939563
WASHINGTON, ngày 2 tháng 9. /TASS/. Hoa Kỳ sẽ thay đổi lập trường về Nga và Ukraine nếu hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Anchorage không mang lại kết quả như Washington mong đợi. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố như vậy.
"Tôi thực sự đã có một cuộc gặp rất tốt đẹp với Tổng thống [Vladimir] Putin vài tuần trước [ở Alaska]. Chúng ta hãy chờ xem liệu cuộc gặp đó có dẫn đến điều gì không. Nếu không, chúng ta sẽ có lập trường khác", Trump trả lời các câu hỏi của phóng viên tại Nhà Trắng. Ông không nói rõ mình đang cân nhắc những thay đổi nào.
Трамп попросил Си Цзиньпина передать привет Путину и Ким Чен Ыну - Trump nhờ Tập Cận Bình gửi lời chào tới Putin và Kim Jong-un
Trả lờiXóaNgày 3 tháng 9, 08:29, cập nhật ngày 3 tháng 9, 08:42
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24941345
Tổng thống Hoa Kỳ chúc người dân Trung Quốc một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời
WASHINGTON, ngày 3 tháng 9. /TASS/. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đừng quên sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ II và nhờ ông chuyển lời chào tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, những người có mặt tại cuộc duyệt binh ở Bắc Kinh.
"Chúc Chủ tịch Tập [Cận Bình] và nhân dân Trung Quốc có một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời và đáng nhớ. Xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất của tôi đến Vladimir Putin và Kim Jong-un khi hai người đang âm mưu chống lại Hoa Kỳ", ông viết trên Truth Social.
"Câu hỏi lớn cần được trả lời là liệu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhắc đến sự viện trợ và 'máu' to lớn mà Hoa Kỳ đã dành cho Trung Quốc để giúp nước này bảo vệ nền tự do khỏi một kẻ xâm lược nước ngoài rất thù địch hay không. Nhiều người Mỹ đã hy sinh trong cuộc chiến giành chiến thắng và vinh quang của Trung Quốc. Tôi hy vọng họ sẽ được vinh danh và tưởng nhớ vì lòng dũng cảm và sự hy sinh của mình", ông nói.
Vào thời điểm Trump đăng bài viết này, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trước thềm lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược của nhân dân Trung Quốc và cuộc chiến chống phát xít trên thế giới. Sự kiện có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin và nguyên thủ quốc gia và chính phủ của 24 quốc gia khác.
Путин кратко побеседовал с лидерами КНР и КНДР по пути на парад в Пекине - Putin đã trò chuyện ngắn với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Triều Tiên trên đường tới lễ diễu hành ở Bắc Kinh
Trả lờiXóaNgày 3 tháng 9, 07:38, cập nhật ngày 3 tháng 9, 07:45
https://tass.ru/politika/24941071
Tổng thống Nga, với tư cách là khách mời chính, là người cuối cùng đến địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm
BẮC KINH, ngày 3 tháng 9. /TASS/. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trò chuyện ngắn với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trên đường đến lễ diễu hành chiến thắng ở Bắc Kinh, phóng viên TASS đưa tin.
Putin, với tư cách là khách mời chính của lễ diễu hành, là người cuối cùng đến địa điểm. Sau khi bắt tay Tập Cận Bình, họ cùng nhau đi bộ đến khu vực chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Nam của Hoàng cung, nơi các nhà lãnh đạo khác đã tụ họp. Từ đó, các trưởng đoàn bước trên thảm đỏ đến khán đài tại Quảng trường Thiên An Môn.
Tổng thống Nga bước về phía bên phải Tập Cận Bình, bên trái Chủ tịch Trung Quốc là nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, và họ trao đổi vài câu. Sau đó, các vị khách ngồi vào chỗ của mình trên khán đài trung tâm.
Ким Чен Ын пригласил Лукашенко посетить КНДР в любое время - Kim Jong-un mời Lukashenko đến thăm Triều Tiên bất cứ lúc nào
Trả lờiXóaNgày 3 tháng 9, 08:06, cập nhật ngày 3 tháng 9, 08:25
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/24941213
Các nhà lãnh đạo của các quốc gia đã trò chuyện trước khi cuộc diễu hành bắt đầu
BẮC KINH, ngày 3 tháng 9. /TASS/. Trước khi cuộc diễu hành tại thủ đô Trung Quốc bắt đầu, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã nói chuyện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người đã mời nguyên thủ quốc gia Belarus đến thăm đất nước mình vào thời điểm thuận tiện.
"Lukashenko đã trao đổi với Kim Jong-un trước cuộc duyệt binh. Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên đã mời cựu lãnh đạo (Lukashenko - TASS ghi chú) đến thăm đất nước của ông vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện", kênh điện tín "Pool of the First", thân cận với phòng báo chí của Tổng thống Belarus, đưa tin.
Ông cũng công bố những bức ảnh chụp các nhà lãnh đạo Belarus và CHDCND Triều Tiên đang giao tiếp thân thiện và tươi cười.
Alexander Lukashenko đã đến dự lễ diễu hành ở Bắc Kinh cùng con trai út Nikolai. Theo một video được đăng tải trên kênh Telegram, ban đầu họ cùng nhau bước ra thảm đỏ, nhưng Nikolai đã bước xuống và tiếp tục đi song song với cha mình, nhưng phía sau đội danh dự chào đón các vị khách quý.
Nghi phạm bắn cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine tiết lộ lý do bất ngờ
Trả lờiXóaNghi phạm trong vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Andriy Parubiy đã thừa nhận tội tại tòa, gọi hành động này là “sự trả thù đối với chính quyền Ukraine”.
Báo The Kyiv Post ngày 2/9 cho biết tại phiên xét xử, nghi phạm trong vụ sát hại ông Andriy Parubiy, cựu Chủ tịch Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), đã công khai thừa nhận tội lỗi của mình.
Bị cáo nói rằng ông ta coi việc giết người này là “hành động trả thù cá nhân đối với chính quyền Ukraine”.
Bị cáo cũng kịch liệt bác bỏ các thông tin trên truyền thông cho rằng cơ quan tình báo Liên bang Nga đã tống tiền ông bằng cách lợi dụng sự mất tích của con trai ông ngoài tiền tuyến.
“Đây là sự trả thù cá nhân đối với chính quyền Ukraine. Tất cả những gì tôi muốn là bản án được đưa ra càng sớm càng tốt. Vâng, tôi thừa nhận – chính tôi đã giết ông ấy, và tôi muốn đề nghị được đưa vào diện trao đổi tù binh để có thể đi tìm thi thể con trai mình”, bị cáo nói.
Khi được hỏi về lý do chọn nạn nhân, nghi phạm thừa nhận rằng mình hành động bộc phát: “Ông Parubiy lúc đó ở gần”.
Nghi phạm cũng gợi ý rằng trong một hoàn cảnh khác, cựu Tổng thống Petro Poroshenko có thể đã trở thành mục tiêu: “Nếu tôi sống ở Vinnytsia, thì đó đã là Petya”.
Theo các phương tiện truyền thông có mặt tại phiên tòa, nghi phạm trong vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Parubiy đã bị áp dụng biện pháp tạm giam 60 ngày trước xét xử mà không có quyền bảo lãnh.
Trước đó, ông Andriy Parubiy, đương kim nghị sĩ Quốc hội Ukraine và là cựu Chủ tịch Verkhovna Rada, đã bị bắn chết tại Lviv vào ngày 30/8, hưởng dương 54 tuổi.
Cảnh sát cho biết vụ nổ súng xảy ra tại quận Sykhivskyi, phía Tây thành phố. Ông Parubiy bị bắn tám phát và chết ngay tại hiện trường.
Ông Parubiy là một chính trị gia và người nổi tiếng của công chúng, từng tham gia Quốc hội trong các khóa 6 đến 9 và giữ chức Chủ tịch Verkhovna Rada từ năm 2016 đến năm 2019.
Kể từ năm 2019, ông Parubiy là thành viên của đảng Đoàn kết Châu Âu do cựu Tổng thống Petro Poroshenko lãnh đạo.
Trong các cuộc biểu tình Euromaidan, ông đóng vai trò là chỉ huy của lực lượng “Tự vệ Maidan” – một lực lượng an ninh tự phát bảo vệ người biểu tình khỏi lực lượng Bộ Nội vụ dưới quyền Tổng thống khi đó là Viktor Yanukovych bao vây khu lều trại ở trung tâm thủ đô Kyiv.
Sau đó, năm 2014, ông Parubiy giữ chức Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine.
Sau đó, ông Parubiy đảm nhiệm chức Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội từ năm 2014 đến năm 2016.
Nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine nói gì về động cơ gây án?
Trả lờiXóaNghi phạm 52 tuổi ở Lviv thừa nhận sát hại ông Andriy Parubiy, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine, gọi đây là hành động “trả thù chính quyền”. Kẻ này bị tạm giam 60 ngày để điều tra.
Nghi phạm bị cáo buộc giết hại chính trị gia Ukraine Andriy Parubiy đã thừa nhận vai trò gây ra cái chết của ông hôm 2/9, cho biết hắn thực hiện vụ tấn công như một hành động “trả thù” chống lại chính quyền.
Ông Parubiy, một chính trị gia theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, từng giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine, đã bị bắn chết trong một vụ tấn công mà cảnh sát mô tả là “được lên kế hoạch tỉ mỉ” tại thành phố Lviv, miền Tây Ukraine, hôm 30/8.
Đối tượng tình nghi, một cư dân 52 tuổi của Lviv, danh tính chưa được cảnh sát công bố, hôm thứ Ba đã nói với các nhà báo rằng hắn chịu trách nhiệm về cái chết của ông Parubiy, theo đoạn video ghi lại bên trong phiên tòa. Kẻ này mô tả vụ giết người là “hành động trả thù cá nhân đối với chính quyền Ukraine”.
“Đúng, tôi thừa nhận tôi đã giết ông ấy”, nghi phạm nói với các phóng viên trong tòa, đồng thời phủ nhận việc cộng tác với bất kỳ cơ quan đặc nhiệm Nga nào để tiến hành vụ ám sát. Nghi phạm khai đã bắn ông Parubiy “vì ông ta ở ngay gần đó”.
Sau khi nổ súng giết ông Parubiy, nghi phạm được cho là đã bỏ trốn vào rừng, nơi hắn đốt bỏ quần áo mặc trên người và tháo rời chiếc xe đạp mà hắn sử dụng, theo thông tin từ Văn phòng Công tố khu vực Lviv.
Hôm thứ Ba, cơ quan công tố cho biết nghi phạm đã bị tạm giam trong vòng 60 ngày để phục vụ điều tra.
Trong video tại tòa, nghi phạm còn nói với các nhà báo rằng hắn muốn sớm có bản án để có thể “được trao đổi lấy tù binh chiến tranh, nhằm đi tìm thi thể của con trai mình”.
Truyền thông Ukraine đưa tin con trai của nghi phạm từng là một binh sĩ trong quân đội nước này. Khi được hỏi về chi tiết này, Văn phòng Công tố khu vực Lviv cho biết giả thuyết này, cùng với các thông tin khác, sẽ được điều tra làm rõ.
Tang lễ của ông Parubiy cũng được tổ chức hôm thứ Ba, theo thông báo của ông Maksym Kozytskyi, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Lviv, trên mạng xã hội.
“Rất nhiều người đã đến để tiễn biệt Andriy Parubiy. Cầu cho ký ức về ông luôn còn mãi. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình ông”, ông Kozytskyi viết, kèm hình ảnh hàng chục người đến dự tang lễ.
“Tên sát nhân sẽ phải nhận bản án công bằng”, ông nhấn mạnh.