Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

Báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ THẬT PHŨ PHÀNG CỦA PHƯƠNG TÂY- KẺ NÓI DỐI VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ)

Lời dẫn: Về xung đột Israel- Palestin, lướt qua các tờ báo lớn ở Việt Nam, Google.tienlang thấy rằng hầu hết các tờ báo này hoặc là ủng hộ quan điểm của Mỹ cùng phương Tây; hoặc là đưa ra các thông tin u u minh minh từ hàng trăm năm trước công nguyên khiến độc giả không thể hiểu được giữa Israel và Palestin ai đúng, ai sai… Trong khi đó, từ năm 1947, Liên Hợp quốc đã thành lập các Uỷ ban điều tra gốc tích lịch sử của các nhóm người Palestin và Do thái để rồi Liên Hợp quốc đã ra nghị quyết lần đầu tiên thành lập một Nhà nước Palestin độc lập; tương tự như vậy, một Nhà nước Do thái (Israel) độc lập cũng lần đầu tiên được ra đời. Hai quốc gia có biên giới rõ ràng. Nghị quyết của Liên Hợp quốc 1947 đều được Liên Xô, Mỹ cùng hầu hết các quốc gia công nhận. Thế nhưng, ngay khi có Nghị quyết Liên Hợp quốc 1947, Nhà nước Israel ra đời và được Hoa Kỳ bảo kê, Israel đã liên tục bành trướng lãnh thổ bằng các cuộc chiến tranh suốt 75 năm qua, kết cục là đến nay, hầu hết lãnh thổ lẽ ra thuộc về Palestin đã bị Israel chiếm đóng. Vậy nên, không thể phủ nhận rằng, Mỹ phải chịu trách nhiệm về sự tái bùng phát xung đột Israel-Palestine.

GOOGLE.TIENLANG ĐỒNG TÌNH VỚI QUAN ĐIỂM CỦA  ÔNG V. PUTIN tại bài Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

 

Bất chấp Nghị quyết của Liên hợp quốc, cậy có Mỹ chống lưng nên Israel đã liên tục dùng vũ lực mở rộng lãnh thổ. Chỉ cần nhìn vào bản đồ phía trên đã thấy sự ngang ngược của Israel từ năm 1947 đến nay đã xâm chiếm gần như toàn bộ lãnh thổ Palestin

Google.tienlang chú thích: Ngày 15 tháng 5 năm 1947, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định thành lập Ủy ban Đặc biệt Liên Hợp Quốc về Palestine (UNSCOP). Trong báo cáo của ủy ban đề ngày 3 tháng 9 năm 1947 lên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, đa số thành viên trong ủy ban tại Chương VI đề xuất một kế hoạch thay thế Lãnh thổ ủy trị của Anh bằng "một nhà nước Ả Rập độc lập, một nhà nước Do Thái độc lập, và Thành phố Jerusalem... Thành phố Jerusalem  nằm dưới một "Hệ thống Quản thác Quốc tế". Đến ngày 29 tháng 11 năm 1947, Đại Hội đồng phê chuẩn một nghị quyết về kế hoạch phân chia Palestine. (Xem Nghị quyết của Liên hợp quốc tại đây: Question de Palestine/Futur gouvernement/Plan de partage - Résolution de l'AG- Dịch: Vấn đề của Palestine/Chính phủ tương lai/Kế hoạch chia phần - Résolution de l'AG

Kính mời những ai biết tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, xin hãy đọc bản gốc trên BáoYeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ) bài báo với tiêu đề Batı'nın çirkin gerçeği: İkiyüzlü yalancı – Dịch: Sự thật phũ phàng của phương Tây: Kẻ nói dối và đạo đức giả

https://www.yenisafak.com/gundem/batinin-cirkin-gercegi-ikiyuzlu-yalanci-4567247

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài trên BáoYeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ) ….

*****

 Batı'nın çirkin gerçeği: İkiyüzlü yalancı – Dịch: Sự thật phũ phàng của phương Tây: Kẻ nói dối và đạo đức giả

Tờ báo Yeni Şafak của Thổ Nhĩ Kỳ viết rằng các nước phương Tây đã kiên quyết giữ quan điểm đạo đức giả trong vấn đề xung đột Palestine-Israel. Trong khi chính quyền Biden đang biện minh cho những lời nói dối trắng trợn của ông chủ mình, thì các “nền dân chủ” châu Âu đã quyết định áp dụng đòn bẩy lên quyền tự do ngôn luận, cấm mọi biểu tình ủng hộ Palestine từ các cuộc tuần hành trên đường phố đến mạng xã hội.

Các nước phương Tây đang xếp hàng để bảo vệ Israel, một quốc gia khủng bố đang tiếp tục các cuộc tấn công diệt chủng vào Dải Gaza, không kiềm chế những lời nói dối trắng trợn và lập trường đạo đức giả. Lời nói dối của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người hôm thứ Tư, ngày 11 tháng 10, nói rằng ông được cho là “đã nhìn thấy đoạn phim được xác nhận về vụ chặt đầu trẻ em (ở Israel),” như thể ông thực sự chứng kiến ​​điều đó, đã gây ra phản ứng mạnh mẽ. Mặt khác, Liên minh Châu Âu, nơi hỗ trợ lớn nhất cho chính quyền chiếm đóng của Israel sau Hoa Kỳ, bày tỏ quan điểm hoàn toàn trái ngược về các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng ở Ukraine và các hành động tương tự của Israel ở Dải Gaza, một lần nữa khẳng định sự đạo đức giả.

Nhà Trắng đính chính Biden

Joe Biden

Sau khi Biden phát hiện ra những lời dối trá về việc “giết trẻ em” chưa được cơ quan chức năng xác nhận, Nhà Trắng đã vội vàng đưa ra tuyên bố và buộc phải đính chính tuyên truyền đen tối của tổng thống Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng cả ông Biden và các quan chức Mỹ khác đều chưa đích thân nhìn thấy những bức ảnh hoặc bằng chứng khác về việc trẻ em bị Hamas sát hại. Và trong bản tin của NBC, 2 quan chức Nhà Trắng đã phải giải thích rằng những phát biểu của Biden là dựa trên thông tin truyền thông và phát biểu của quan chức Israel.

Một bình luận dành cho Nga, một bình luận khác dành cho Israel

Ursula von der Leyen

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, bình luận về hoạt động của Nga tại Ukraine, cho biết: "Các cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự, đặc biệt là nguồn cung cấp năng lượng, là một tội ác chiến tranh. Cắt nước, điện và sưởi ấm khi mùa đông đến gần là hành động khủng bố thuần túy. Và chính xác là như vậy.” Tuy nhiên, liên quan đến các cuộc tấn công của nhà nước khủng bố Israel, người đứng đầu Ủy ban Châu Âu lại có quan điểm hoàn toàn ngược lại. Von der Leyen, người không lên tiếng chỉ trích chính phủ chiếm đóng đã cắt điện, nước, nhiên liệu và tấn công cơ sở hạ tầng của người Gaza, coi những hành động này không phải là khủng bố mà là “quyền tự vệ của Israel”.

Tổ chức Palestine bị cấm

Đức, nước đề nghị cung cấp đạn dược để giúp nhà nước khủng bố Israel thực hiện các vụ thảm sát ở Gaza, cho biết họ sẽ ngừng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Palestine. Người ta nhấn mạnh rằng quyết định này "sẽ phục vụ hòa bình và an ninh khu vực của Israel." Chính quyền Berlin cũng tuyên bố sẽ cấm hoạt động của Hamas và tổ chức thân Palestine Samidun ở Đức.

Paris đưa ra lệnh cấm

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin đã chỉ thị cho các quận cấm tất cả các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine với lý do chúng có thể "gây rối trật tự công cộng". Bộ trưởng cũng yêu cầu giam giữ những người tham gia các cuộc biểu tình bị cấm.

“Nếu bạn là người Palestine thì không có vấn đề gì cả.”

Và việc những người nổi tiếng phương Tây kêu gọi ủng hộ Israel bằng những bức ảnh về vụ thảm sát ở Dải Gaza đã vượt qua mọi ranh giới. Nữ diễn viên người Mỹ Jamie Lee Curtis kèm theo bài đăng của cô với tuyên bố “Nỗi kinh hoàng từ thiên đường” và sau đó đã xóa nó khi biết rằng những đứa trẻ trong ảnh là người Palestine. Trước hành động của Curtis, nhiều người dùng mạng xã hội đã hỏi: "Có ổn không khi người chết là trẻ em Palestine?" Ca sĩ người Canada Justin Bieber đã chia sẻ những bức ảnh về sự tàn phá của Gaza và cầu nguyện cho Israel đang chiếm đóng. Sau những phản ứng, Bieber đã gỡ bài đăng của mình và viết những dòng tương tự trên một mặt phẳng trống trơn.

Sự thật: Đây là hình ảnh những đứa trẻ Palestin - nạn nhân của hành vi khủng bố. Những người nổi tiếng phương Tây đã đăng lên để thương khóc cho Israel nhưng đã xoá đi sau khi biết đây là những đứa trẻ Palestin

X cúi đầu trước áp lực

Áp lực của Liên minh châu Âu lên mạng xã hội X, vốn thường chỉ trích các quốc gia khác hạn chế quyền tự do ngôn luận, đóng cửa các tài khoản thể hiện quan điểm ủng hộ Palestine đã có tác dụng. Giám đốc điều hành mạng xã hội Linda Yaccarino cho biết công ty đã xóa hàng trăm "tài khoản có liên kết với Hamas" và đang thực hiện các bước để xóa hàng chục nghìn nội dung. Bức thư gửi tới Ủy viên châu Âu Thierry Breton cho biết: "Chúng tôi phản hồi nhanh chóng các yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới, bao gồm cả EU."

Cảm ơn bạn vì sự dũng cảm của bạn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, trong chuyến thăm Israel ngày hôm trước, đã nói: “Tôi đến đây không chỉ với tư cách là Ngoại trưởng Mỹ mà còn với tư cách là một người Do Thái, đồng thời cảm ơn lực lượng chiếm đóng đã tàn sát dân thường ở Dải Gaza “vì lòng dũng cảm của họ.” Sau cuộc gặp với Thủ tướng theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái Benjamin Netanyahu ở Tel Aviv, Blinken đã đưa ra những tuyên bố lấy cảm hứng từ Israel. Bỏ qua nạn diệt chủng đang diễn ra ở Dải Gaza, Blinken nói về hành động của Hamas chống lại người Israel: "Chúng tôi chưa từng thấy sự phẫn nộ như vậy kể từ ISIS."

Người Israel nổi dậy chống lại ông Netanyahu: Chuyện xảy ra là kết quả của việc chiếm đóng đất đai của người Palestine

Hàng chục người Israel đã tập trung trước Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv, thủ đô của Israel chiếm đóng và kêu gọi chính phủ đàm phán để đảm bảo thả những người bị các nhóm vũ trang Palestine bắt giữ. Đang có những tiếng nói từ một số bộ phận xã hội cho rằng tất cả những sự kiện này là do sự chiếm đóng đã diễn ra trong nhiều thập kỷ gây ra.

Nguồn: Báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ)

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

6. THƯỢNG TƯỚNG NGUYỄN CHÍ VỊNH RA ĐI, ĐỂ LẠI CHO ĐỜI 3 DẤU ẤN TIÊU BIỂU

7. Thời báo New York (Hoa Kỳ): GỐC RỄ XUNG ĐỘT PALESTIN LÀ BỞI CHÍNH SÁCH HIẾU CHIẾN CỦA NETANYAHU KHÔNG CHẤP NHẬN ‘PHƯƠNG ÁN HAI NHÀ NƯỚC’

8. XEM NGƯỜI PALESTINE NGHĨ GÌ TRÊN BÁO PALESTINE VỀ CUỘC XUNG ĐỘT HIỆN NAY?

9. Báo Thổ Nhĩ Kỳ: HOAN HÔ QUAN ĐIỂM CỦA V. PUTIN VỀ CUỘC CHIẾN ISRAEL- PALESTIN, RẰNG CẦN THÀNH LẬP NHÀ NƯỚC PALESTIN ĐỘC LẬP

10. Báo dikGAZETE (Thổ Nhĩ Kỳ): HAMAS SỬ DỤNG VŨ KHÍ DO MỸ CHUYỂN CHO UKRAINA

11. CNN Hoa Kỳ: NHÀ VĂN PALESTIN MONG MUỐN, "GAZA ĐANG RƠI VÀO BÓNG TỐI VÀ TÔI VẪN ƯỚC AO THẾ GIỚI CŨNG CÓ THỂ NHÌN THẤY CHÚNG TÔI"

12. Google.tienlang: MỸ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC TÁI BÙNG PHÁT XUNG ĐỘT ISRAEL- PALESTIN

13. As-Sabeel (Jordani): CHÍNH SÁCH BẢO KÊ CỦA MỸ CHO QUÂN XÂM LƯỢC ISRAEL SẼ ‘TRỤC XUẤT’ MỸ RA KHỎI TRUNG ĐÔNG

14. Cuối tuần – Báo Sabah (Thổ Nhĩ Kỳ): GỪNG - LOẠI GIA VỊ LOẠI BỎ CHỨNG HO HAY ĐAU HỌNG TRONG VÀI GIÂY!

15. Báo Giordani: HAMAS ĐÃ CHUẨN BỊ QUÂN ĐỘI ĐỂ ĐỐI ĐẦU VỚI SỰ CHIẾM ĐÓNG CỦA ISRAEL NHƯ THẾ NÀO?

16. Báo Yeni Safak (Thổ Nhĩ Kỳ): SỰ THẬT PHŨ PHÀNG CỦA PHƯƠNG TÂY- KẺ NÓI DỐI VÀ ĐẠO ĐỨC GIẢ

6 nhận xét:

  1. Su-27 buộc máy bay không người lái Mỹ quay đầu đột ngột trên Biển Đen
    18:28 16.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Máy bay không người lái chiến lược Global Hawk của Mỹ, khi tiếp cận máy bay chiến đấu Su-27 của Nga vào Chủ nhật, đã đột ngột quay lại và ngừng cuộc tuần tra trên Biển Đen, rời đến căn cứ ở Sicily, theo phân tích dữ liệu Flightradar24 do Sputnik thực hiện.
    Trước đó, Bộ Quốc phòng Liên Bang Nga thông báo: ngày 15 tháng 10, đã phát hiện một mục tiêu trên không trên Biển Đen đang tiến gần biên giới Nga. Để nhận dạng mục tiêu, tiêm kích Su-27 của lực lượng phòng không đang trực chiến đã cất cánh. Mục tiêu được xác định là RQ-4B Global Hawk.
    Theo sơ đồ của cổng thông tin, máy bay không người lái của Mỹ cất cánh từ căn cứ ở Sicily vào khoảng 11 giờ 30 ngày 14 tháng 10 và đến khu vực trung tâm Biển Đen vào khoảng 15 giờ. Sau đó, trong gần một ngày, nó tuần tra trong khu vực tiêu chuẩn dành cho các thiết bị này - trên khu vực trung tâm Biển Đen, ở mũi phía nam của Crưm.
    Vào khoảng 09h40 ngày 15 tháng 10, máy bay không người lái đã thực hiện một động tác không điển hình - nó bắt đầu di chuyển về phía mũi phía đông Crưm. Tuy nhiên, sau 10 phút, nó đột ngột rẽ sang hướng ngược lại, ngừng tuần tra trên Biển Đen và quay trở lại căn cứ ở Sicily.
    Như Bộ quân sự Nga nêu rõ hôm Chủ nhật, chuyến bay của máy bay chiến đấu Su-27 của Nga “được thực hiện theo đúng quy định với các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận trên vùng biển trung lập và tuân thủ các biện pháp an toàn”.

    Trả lờiXóa
  2. Đã bắt đầu. Đại tá Mỹ tiết lộ động thái bất ngờ của Mỹ ở Ukraina
    13:31 16.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Mỹ đang tìm cách thoát khỏi cuộc xung đột ở Ukraina do sự thất bại của Lực lượng vũ trang Ukraina, cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas MacGregor viết trên mạng xã hội X.
    “Họ đang tìm kiếm chiến lược thoát khỏi cuộc xung đột Ukraina mà không thể hiện điều đó một cách công khai”, - Đại tá Douglas MacGregor nêu rõ.
    Chuyên gia này nói rằng: "Tổng thống Vladimir Zelensky và các nhà tài trợ chính trị cho ông trong NATO đã hứa hẹn sẽ đạt được những thành công lớn trong cuộc chiến ở Ukraina, nhưng kết quả họ lại không thực hiện được điều gì đáng kể."

    MacGregor nhấn mạnh: do tổn thất cao của các binh sĩ Lực lượng Vũ trang Ukraina và thất bại thảm hại của cuộc phản công, các chính trị gia Mỹ bắt đầu công khai phản đối nhà lãnh đạo Ukraina và ''bộ sậu'' lãnh đạo quân sự của ông ta vì đã sử dụng chiến lược sai lầm, dẫn đến việc phá hủy cả thiết bị của phương Tây và triệt tiêu chính binh sĩ của Ukraina.
    “Đối với Washington, tất cả mọi thứ đều diễn ra không ổn'', - cựu cố vấn của Lầu Năm Góc lưu ý.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  3. Tướng Mỹ kể sự thật khủng khiếp về Ukraina trên sóng truyền hình
    10:34 16.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Việc cung cấp vũ khí cho Ukraina đã làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ, đó là lý do vì sao Washington không thể tham gia vào các cuộc xung đột khác, tướng Mỹ đã nghỉ hưu Don Bolduc nói trên kênh sóng truyền hình Fox News.
    "Đây là dấu hiệu báo động đối với người dân Mỹ. Dưới thời chính quyền Biden quân đội của chúng ta đã trở nên cực kỳ yếu kém và quá sức căng thẳng. Về mặt hậu cần, chúng ta không thể hỗ trợ cho nhiều cuộc xung đột xảy ra cùng một lúc. Đây là điều hết sức đau xót", - ông nói.

    Theo ông Bolduc, trong những năm qua giới lãnh đạo Mỹ nghĩ đủ mọi điều ngoại trừ “cách tiến hành các cuộc chiến và giành chiến thắng."
    "Chúng ta không thể lừa dối người dân Mỹ về việc này. Chúng ta cần bắt đầu nói ra sự thật, điều mà chúng ta đã không làm trong một thời gian dài”, - chuyên gia này nói thêm.
    Moskva nhiều lần nói rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây không mang lại điều gì tốt lành cho Ukraina và chỉ kéo dài xung đột, còn những chuyến hàng vận chuyển vũ khí đó là mục tiêu hợp pháp để quân đội Nga tấn công.

    Trả lờiXóa
  4. Lính tăng Nga kể về những tổn thất của LLVT Ukraina trong nỗ lực phản công
    12:56 16.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Tổn thất của quân đội Ukraina trong nỗ lực phản công theo hướng Zaporozhye có thể lên tới 300-400 người mỗi ngày, chỉ huy một trung đội xe tăng của Nga có biệt danh "Sova" (Cú đêm) nói với các phóng viên.
    "Họ có thể có đến gần 300-400 người thiệt mạng mỗi ngày trong toàn bộ cuộc phản công này. Họ không bận tâm đến tổn thất chút nào", - ông nói.

    Viên sĩ quan lưu ý rằng trong vài ngày qua, tiền tuyến bên phía quân Ukraina ở khu vực Rabotino và Verbovoye tương đối yên tĩnh.
    "Nhưng trước đó bọn họ giống như lũ gián. Tức là lấy quân ra làm bia sống tấn công, mọi chuyện vẫn như cũ. Họ điều 2-3 tiểu đoàn bộ binh đi chiếm một vạt rừng, dễ đến gần một nghìn người, trong khi UAV và drone của Nga phát hiện ra ngay từ khi họ đang trên đường đi", - người quân nhân nói.
    Cuộc phản công của Ukraina bắt đầu vào ngày 4/6, và ba tháng sau Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố: “cuộc phản công” không phải là bị đình trệ, “mà đó là thất bại”. Theo dữ liệu tính đến đầu tháng 10, các nỗ lực tấn công đã khiến Kiev tổn thất hơn 90 nghìn quân nhân thiệt mạng và bị thương.

    Trả lờiXóa
  5. Ông Putin: Phương Tây triển khai hoạt động quân sự bằng bàn tay Kiev từ năm 2014
    12:03 16.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Những sai lầm ở Ukraina năm 2014 cần được sửa chữa không phải nhờ các chiến binh, mà phải thông qua các thủ tục dân chủ, nhưng phương Tây đã triển khai hoạt động quân sự bằng bàn tay Kiev, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
    “Tuy nhiên, tôi muốn nhắc lại với các bạn rằng chiến sự bắt đầu ở Ukraina không phải từ chiến dịch quân sự của chúng tôi, mà sớm hơn nhiều - vào năm 2014, khi các nước phương Tây đóng vai trò là thế lực bảo đảm cho các thỏa thuận giữa Tổng thống (Ukraina Viktor) Yanukovich và phe đối lập chỉ vài ngày sau đã quên hết những lời đảm bảo của họ theo nghĩa đen. Hơn nữa, họ đã thúc đẩy cuộc đảo chính (ở Ukraina)”, - Tổng thống Putin nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc trước chuyến thăm CHND Trung Hoa.

    Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng các quan chức chính quyền Mỹ nói thẳng là họ đã chi rất nhiều tiền cho việc này, - "họ nêu ra con số 5 tỷ (USD)".
    “Bây giờ tôi sẽ không nói đó là một cuộc cách mạng, dù là có màu hay không, mà đó là một cuộc đảo chính. Đúng là nó cũng liên quan đến những sai lầm của ban lãnh đạo (Ukraina) lúc bấy giờ, nhưng những sai lầm cần được sửa chữa không phải bằng cách sử dụng các chiến binh trên đường phố, mà là cần thông qua các thủ tục dân chủ", - ông Putin nói thêm.

    Nhưng các nước phương Tây, theo Tổng thống Nga, đã lựa chọn hành động theo cách khác, tạo điều kiện cho cuộc đảo chính.
    “Và sau đó họ phát động, về cơ bản là thông qua bàn tay của chế độ Kiev, các hoạt động quân sự ở vùng đông nam Ukraina - ở Donbass. Chiến sự ở đó đã diễn ra trong tám năm, giết hại biết bao phụ nữ và trẻ em. Nhưng không một ai ở phương Tây chú ý đến điều này, hoặc họ làm ra vẻ là không nhận thấy thực tế đó”, - ông Putin nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  6. Tổng thống Putin giải thích nguyên nhân dẫn đến xung đột ở Ukraina
    11:26 16.10.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Sự leo thang xung đột ở Ukraina, bên cạnh những nguyên nhân khác, là do Mỹ bắt đầu lôi kéo Kiev vào NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
    “Tất cả những điều này, cùng với việc Mỹ bắt đầu lôi kéo Ukraina vào NATO, đã dẫn đến leo thang xung đột”, - ông Putin nói trong cuộc phỏng vấn với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc trước chuyến thăm CHND Trung Hoa.
    Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng Nga đã làm tất cả để theo đuổi con đường hướng tới việc giải quyết xung đột.
    “Vậy mà không, ngay cả điều đó họ cũng không được người ta cho phép. Hơn thế nữa, các nhà lãnh đạo Ukraina cuối cùng chỉ tuyên bố rằng họ không thích bản Thỏa thuận Minsk đó và sẽ không thực hiện chúng”, - Tổng thống Putin nói thêm.
    Ông nhắc lại rằng Ukraina thành lập dựa trên tuyên ngôn độc lập.
    "Mà luận điểm chính của bản tuyên ngôn độc lập ấy quy định Ukraina là một quốc gia trung lập. Nhưng không, ngay từ năm 2008 vì một lý do nào đó, khi chưa hề có khoản tín dụng nào cả, họ đã tuyên bố rằng Ukraina được chào đón gia nhập NATO. Để làm gì? Cho đến giờ vẫn không ai hiểu được. Và thế là từ năm này sang năm khác, từ năm nọ qua năm kia tình hình ngày càng nóng lên”, - ông Putin nhận xét.

    Vào năm 2014 thì chiến sự bắt đầu - “tất cả những điều đó dẫn đến thực tế là sự leo thang đã lên đến một cấp độ mới”, nguyên thủ quốc gia lưu ý.
    "Việc bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga không phải là sự khởi đầu của cuộc chiến mà là một nỗ lực để chấm dứt nó”, - Tổng thống Nga nói.
    Tổng thống Putin chỉ trích việc mở rộng NATO
    "Chúng tôi đã được chính quyền Hoa Kỳ lúc đó thông báo vào năm 1991 rằng sẽ không mở rộng NATO về phía đông. Sau đó diễn ra năm đợt mở rộng. Và mỗi lần đó chúng tôi đều bày tỏ mối quan ngại của mình, lần nào họ cũng nói với chúng tôi: à, đúng thế, chúng tôi đã hứa với các vị là không mở rộng NATO về phía đông, nhưng đó là những lời hứa miệng, nhưng giấy tờ có chữ ký của chúng tôi đâu? Không có giấy tờ phải không. Vậy thì thôi, xin tạm biệt. Các bạn thấy đấy, rất khó tiến hành đối thoại với những người như vậy", - ông Putin nói.

    Để lấy ví dụ Tổng thống Nga dẫn các thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.
    “Chúng tôi đã đàm phán rất lâu, thật lâu về chương trình hạt nhân của Iran. Chúng tôi đã nhất trí, đạt được thỏa hiệp, ký kết các văn bản. Một chính quyền khác lên nhậm chức, thế là xong, hết chuyện – chính quyền đó vứt mọi thứ vào sọt rác, như thể chưa từng có những thỏa thuận như vậy. Làm sao có thể thương lượng được nếu mỗi chính quyền lên lại thay đổi tất cả từ đầu, bắt đầu mọi thứ từ con số không? Kiểu cách này diễn ra cho mọi vấn đề, áp dụng cho mọi chủ đề, kể cả chủ đề mà chúng ta đang thảo luận", - Tổng thống Nga nhận xét.

    Trả lờiXóa