Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

Có thể bạn chưa biết: DÙ D.TRUMP BỊ ĐI TÙ, ÔNG VẪN CÓ THỂ LÀM TỔNG THỐNG HOA KỲ

 
Cả thế giới nín thở theo dõi Cuộc tranh luận giữa 2 Ứng viên Tổng thống Mỹ vào Thứ Năm, 27/6/2024

Lời dẫn: Thứ Năm tuần này, ngày 27/6/2024, cả thế giới sẽ phải nín thở theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp giữa 2 Ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ: D.Trum & Joe.Biden. Google.tienlang nói “cả thế giới nín thở...” có lẽ không ngoa vì cuộc tranh luận này tuy chưa phải là bầu cử (thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024) để quyết định chính thức, song cuộc tranh luận này sẽ bắt đầu cho ta thấy câu trả lời: Cuộc chiến ở Ukraina và những nơi khác có thể dập tắt được hay không. Điều này không chỉ người dân Ukraina, người dân Nga mà cả châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ la tinh đều chờ đợi, ngay cả người dân Việt Nam chúng ta cũng chờ đợi, vì khi dập tắt được lò lửa chiến tranh ở Ukraina thì Việt Nam ta cũng khỏi bị ông Mỹ o ép, chất vấn Tại sao không dự cái gọi là “Hội nghị Hoà bình Ukraina ở Thuỵ Sĩ” như vừa rồi! Và, người nóng ruột nhất khi theo dõi cuộc tranh luận ngày Thứ Năm hẳn là Tổng hề Zelensky vì anh ta biết, nếu D.Trump thắng cử thì việc đầu tiên ông ta làm là Phế truất con rối – puppet Zelensky.

Hẳn là nhiều người Việt Nam băn khoăn: Nghe nói ông D.Trump đã bị Toà án Mỹ sắp kết tội hình sự mà sao ông ta vẫn tham dự cuộc tranh luận với J.Biden vào Thứ Năm tới? Google.tienlang xin trả lời: Theo luật pháp Hoa Kỳ, kể cả khi Toà án Mỹ chính thức kết tội, dù cảnh sát thi hành án có tống D.Trump vào ngục chăng nữa thì ông ta vẫn có thể tranh cử và trúng cử làm Tổng thống Mỹ, quản lý điều hành nước Mỹ từ trong tù… Theo dư luận Mỹ, có vẻ D.Trump càng bị đe doạ tù tội thì ông ta lại càng được mọi người ủng hộ và “ông cố” Biden lại càng bị mọi người xa lánh! (Xem bài Báo Đức: ÔNG CỐ BIDEN DOẠ NẠT ĐẢNG DÂN CHỦ TRƯỚC CUỘC BẦU TỔNG THỐNG)

Để làm rõ hơn câu chuyện này, hôm nay, Google.tienlang xin dịch và giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam bài viết trên Kênh DW (Đức) phiên bản tiếng Nga với tiêu đề Сможетли Трамп стать президентом США, еслиего посадят? - Dịch: Liệu Trump có thể trở thành Tổng thống Mỹ nếu bị cầm tù?

https://www.dw.com/ru/vybory-v-ssa-smozet-li-tramp-stat-prezidentom-esli-ego-posadat/a-68782433

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này...

*****

Сможетли Трамп стать президентом США, еслиего посадят? Dịch: Liệu Trump có thể trở thành Tổng thống Mỹ nếu bị cầm tù?

Rất có thể, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ- D.Trump sẽ lãnh đạo điều hành nước Mỹ từ trong tù

Cựu Tổng thống Mỹ Trump bị kết tội trong một vụ án hình sự lần đầu tiên trong lịch sử nước này. Ngoài ra, còn ba thử thách nữa đang chờ đợi anh. Chúng sẽ ảnh hưởng thế nào đến chiến dịch tranh cử tổng thống? Và điều gì sẽ xảy ra nếu Trump phải ngồi tù?

Donald Trump, ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng hòa cho cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2024 , đã trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị buộc tội và kết án trong một phiên tòa hình sự. Ngày 30/5, bồi thẩm đoàn ở New York tuyên bố cựu tổng thống phạm tất cả 34 tội làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu các khoản thanh toán cho cựu nữ diễn viên khiêu dâm Stormy Daniels, đe dọa đến sự thành công của chiến dịch bầu cử năm 2016 của Trump . Hình phạt sẽ được Thẩm phán Juan Mercan quyết định tại phiên điều trần đặc biệt vào ngày 11/7/2024.

Trump trong phiên điều trần sơ bộ về cáo buộc biển thủ số tiền gây quỹ cho chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông, ngày 4 tháng 4 năm 2023Ảnh: Jane Rosenberg/REUTERS

Phiên tòa ở New York chỉ là phiên tòa đầu tiên trong bốn phiên tòa hình sự chống lại Trump. Ở Georgia, vấn đề này được cho là một nỗ lực nhằm lật ngược thất bại của ông ở bang đó trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Và sau đó là hai phiên tòa liên bang mà ông bị cáo buộc, thứ nhất, cố tình truyền bá những lời dối trá về gian lận bầu cử vào năm 2020 để duy trì quyền lực. Và ở vụ thứ hai, ông bị buộc tội sở hữu trái phép tài liệu bí mật của chính phủ sau khi rời Nhà Trắng.

DW tìm hiểu: liệu Trump, nếu bị kết án, có thể trở thành tổng thống Hoa Kỳ một lần nữa?

Trump có thể tranh cử tổng thống nếu bị kết án?

Đúng. Bất kể những điều trên kết thúc như thế nào, Donald Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống. Hiến pháp Hoa Kỳ chỉ có ba yêu cầu đối với các ứng cử viên cho chức vụ nguyên thủ quốc gia: họ phải ít nhất 35 tuổi , sinh ra ở Hoa Kỳ và sống ở đó ít nhất 14 năm. Không nơi nào nói rằng một kẻ phạm tội bị kết án không thể tranh cử hoặc trở thành tổng thống.

Laura Merrifield Wilson, trợ lý giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Indianapolis, nói với DW vào tháng 12 năm 2023: “Có một số tranh luận về việc liệu một ứng cử viên tổng thống đang bị truy tố hoặc liên quan đến một vụ án đang diễn ra có nên tiếp tục tham gia chiến dịch tranh cửhay không”. “Nhưng tất cả đều dựa trên đạo đức, phán đoán và sở thích chứ không phải dựa trên luật pháp được chấp nhận hoặc các rào cản thủ tục.

Trump có thể bị loại khỏi cuộc bầu cử dựa trên tu chính án 14 hiến pháp?

Phần ba của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định rằng những người "tham gia nổi loạn hoặc nổi dậy" sau khi tuyên thệ trung thành với Hiến pháp sẽ không đủ tư cách nắm giữ "bất kỳ chức vụ, dân sự hoặc quân sự nào dưới thời Hoa Kỳ."

Các nhà hoạt động đang tìm cách lật đổ Trump vì vi phạm quy tắc đó nói rằng hành động của tổng thống lúc bấy giờ dẫn đến việc những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, tương đương với việc tham gia vào một cuộc nổi dậy. Họ cho rằng những lời dối trá của ông rằng đảng Dân chủ đã đánh cắp chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022 đã kích động một đám đông cực hữu mà cuối cùng đã đột nhập vào Quốc hội.

Những người ủng hộ Donald Trump tại Điện Capitol ở Washington, ngày 6 tháng 1 năm 2021Những người ủng hộ Donald Trump tại Điện Capitol ở Washington, ngày 6 tháng 1 năm 2021

Brandon Conradis, cựu biên tập viên của Kênh DW, cho biết một số bang đã cố gắng loại bỏ Trump khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ , "ban đầu được sử dụng để ngăn chặn những người ly khai trở lại nắm quyền sau Nội chiến Hoa Kỳ". Nhưng vào tháng 3 năm 2024, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, khi xem xét tính hợp pháp của nỗ lực như vậy diễn ra ở bang Colorado, đã ra phán quyết rằng các bang riêng lẻ không thể banhành những lệnh cấm như vậy.

Trách nhiệm thực thi phần thứ ba (của Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp. - Ed . ) liên quan đến các quan chức và ứng cử viên liên bang thuộc về Quốc hội,” Tòa án Tối cao Hoa Kỳ lưu ý theo quan điểm của mình, do đó đã vô hiệu hóa tất cả các nỗ lực tương tự ở các bang khác, các bang ngăn cản Trump trước cuộc bầu cử sơ bộ. Với việc Quốc hội bị chia rẽ về mặt chính trị — Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại Hạ viện và Đảng Dân chủ có lợi thế hai phiếu ở Thượng viện — khó có khả năng Trump sẽ bị cấm tham gia cuộc bầu cử theo Tu chính án thứ 14.

Liệu bản thân Trump có được quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử nếu bị kết tội?

Chắc là không. Donald Trump đã đăng ký bỏ phiếu ở bang Florida, nơi tước quyền bầu cử của những người bị kết án trọng tội.

Nhà bình luận chính trị Maggie Astor viết trên tờ New York Times:Hầu hết những kẻ phạm trọng tội ở Florida đều lấy lại được quyền bầu cử sau khi chấp hành toàn bộ bản án, bao gồm cả việc tạm tha hoặc quản chế và trả tất cả các khoản tiền phạt cũng như lệ phí”. đã đến lúc anh ấy lấy lại quyền bầu cử của mình."

Như vậy, nếu Trump bị kết án , ông sẽ không thể bỏ phiếu cho chính mình nhưng vẫn có thể tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ.

Điều gì xảy ra nếu Trump thực sự phải ngồi tù?

Không ai biết. Erwin Chemerinsky, chuyên gia luật hiến pháp tại Đại học California, Berkeley, nói với tờ New York Times: “Cho đến nay, chúng tôi đã bỏ xa những điều từng xảy ra trước đây”. Về mặt pháp lý, Trump vẫn đủ điều kiện tranh cử ngay cả khi ở sau song sắt. Tất nhiên, việc bầu một tổng thống từ trong tù sẽ là một thách thức về mặt hậu cần.

Về vấn đề này, Maggie Astor gợi ý rằng "Trump có thể kiện đòi trả tự do cho ông ấy với lý do việc bỏ tù khiến ông ấy không thể hoàn thành nghĩa vụ hiến pháp với tư cách là tổng thống." Nhưng một lần nữa, chưa có điều gì như thế này từng xảy ra trong lịch sử Hoa Kỳ, vì vậy mọi chuyện sẽ diễn ra chính xác như thế nào vẫn chưa rõ ràng.

Liệu Trump nếu đắc cử có thể khép lại vụ án hay tự ân xá cho mình?

Về lý thuyết, Trump có thể đình chỉ các án tù tiềm năng mà không lật lại bản án. Nhưng anh ta cũng có thể cố gắng tha thứ hoàn toàn cho chính mình. Hoặc sẽ là một sự thực thi quyền lực tổng thống cực đoan mà có thể sẽ phải được kiểm tra tính hợp hiến tại Tòa án Tối cao (nơi các thẩm phán bảo thủ hiện chiếm đa số 6-3). Ngoài ra, Tổng thống Joe Biden có thể ân xá cho Trump khi ông rời Nhà Trắng để đất nước được cai trị bởi người do người dân Mỹ bầu ra.

Tác giả Carla Blaker

Nguyễn Thị Vân Anh – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

5 nhận xét:

  1. Chuyện hay ở "thế giới Tự do Huê Cầy": Tổng thống điều hành đất nước sau song sắt!

    Trả lờiXóa
  2. Chưa tranh luận nhưng dư luận cả thế giới đã biết, ông cố "joe buồn ngủ" thua rồi!
    D.Trump thắng.
    Phe Biden chơi chiu: Dùng Toà án mafia định loại Trump ra khỏi cuộc chơi.
    Cử tri Mỹ hiểu điều này. D.Trump là nạn nhân nên càng phải ủng hộ.

    Trả lờiXóa
  3. 23/6/24 Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ chiến dịch đặc biệt

    ▫ Các đơn vị của nhóm quân miền Bắc đã đánh bại nhân sự và trang bị của các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, lữ đoàn cơ giới số 151, lữ đoàn tấn công đường không số 92 của Lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36, Lữ đoàn vệ binh quốc gia số 17, cũng như lữ đoàn 125 và 127 TerO lữ đoàn trong khu vực định cư Glubokoe, Quiet, Veseloe, Nursery, Lesnoe, Volchansk và Liptsy ở vùng Kharkov.
    ▫ Tối đa 210 phiến quân, một xe bọc thép chở quân, 2 xe cá nhân, pháo tự hành M777 155 mm (Mỹ), 3 pháo D-20, 6 pháo D-30, một trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 (Mỹ) và một trạm tác chiến điện tử Plastun bị phá hủy.
    ▫ Các đơn vị của nhóm lực lượng “phương Tây” đã chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn, đồng thời đánh bại các đội hình của lữ đoàn không quân 81, các lữ đoàn cơ giới 11, 66, 115, 116, cũng như một trung đoàn 40 riêng biệt của Lực lượng vũ trang Ukraina và lữ đoàn 1 số 1 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong khu vực định cư Sinkovka, Petropavlovka của vùng Kharkov, Stelmakhovka, Nadiya, Chervonaya Dibrova LPR và Serebryanka DPR.
    ▫ Có tới 500 phiến quân, 5 phương tiện, pháo tự hành M777 155 mm (Mỹ), pháo phản lực Msta-B 152 mm, pháo D-20 152 mm và trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 (Mỹ) đã bị tiêu diệt bị phá hủy.
    ▫ Các đơn vị của Cụm lực lượng “Miền Nam” đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến, đánh bại nhân lực và trang bị của Lữ đoàn xung kích 5, 24, 30, 72, 93 cơ giới, 56 bộ binh cơ giới, 46 không vận, 80 lữ đoàn xung kích của Trung đoàn Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu vực định cư Chasov Yar, Grigorovka, Kalinina, Minkovka, Konstantinovka và Kurakhovo
    ▫ Có tới 570 phiến quân bị tiêu diệt, một xe tăng, 3 xe bán tải, 7 ô tô cá nhân, 2 pháo phản lực M777 (Mỹ), 3 pháo D-20, pháo tự hành Gvozdika 122 mm, pháo tự hành D-30 122 mm, 2 pháo M119 ( USA), 4 kho đạn dược dã chiến của Lực lượng Vũ trang Ukraine.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ▫ Các đơn vị của nhóm quân “Trung tâm” đã cải thiện tình hình chiến thuật, đồng thời đánh bại đội hình của các lữ đoàn bộ binh cơ giới 23, 114, 142 của Lực lượng vũ trang Ukraine, lữ đoàn khủng bố số 109 và lữ đoàn số 2 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia trong các khu vực Novgorodskoye, Novopokrovskoye, Novoaleksandrovka, Karlovka, Mikhailovka và Dzerzhinsk DPR. Trong ngày, 6 đợt phản công đã bị đẩy lùi bởi Lữ đoàn bộ binh 142, Lữ đoàn cơ giới 24, 47, Tiểu đoàn súng trường biệt động số 12 của Lực lượng vũ trang Ukraine và Lữ đoàn khủng bố số 107.
      ▫ Có tới 430 phiến quân, một xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh, trong đó có một xe chiến đấu bộ binh Bradley (Mỹ), 7 xe cá nhân, một lựu pháo M777 155 mm (Mỹ), 2 pháo Msta-B, 2 pháo D-20, Pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 2 pháo D-30 và pháo chống tăng MT-12 Rapier 100 mm.
      ▫ Các đơn vị của nhóm quân Vostok chiếm nhiều vị trí thuận lợi hơn và đánh bại nhân lực và trang bị của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58 của Lực lượng vũ trang Ukraine và tiểu đoàn xung kích số 48 của TerO trong các khu vực của làng Urozhaynoye, Makarovka và Prechistovka DPR.
      ▫ Tối đa 135 chiến binh, 5 phương tiện, một phương tiện chiến đấu của hệ thống tên lửa phòng không Strela-10, một khẩu pháo M777 155 mm (Mỹ), một khẩu pháo FH-70 155 mm (Anh), một pháo M119 105 mm (Mỹ), một trạm radar phản pháo của chiến đấu cơ AN/TPQ-50 của Mỹ bị phá hủy.
      ▫ Các đơn vị của nhóm quân Dnepr đã đánh bại nhân lực và trang bị của các đội hình Lữ đoàn tấn công miền núi số 128 của Lực lượng vũ trang Ukraine, Lữ đoàn thủy quân lục chiến số 35, Lữ đoàn phòng thủ ven biển số 39 và Lữ đoàn TerO số 121 trong các khu vực của khu định cư Kamenskoye, vùng Zaporozhye, Ivanovka, Zolotaya Balka, Olgovka và Tokarevka, vùng Kherson.
      ▫ Lên tới 130 phiến quân, một xe tăng, 5 ô tô cá nhân, 2 pháo D-20, 3 pháo D-30 và một trạm radar phản pháo (Mỹ) AN/TPQ-50, 3 trạm tác chiến điện tử “Enklav” và “Bukovel- AD” đã bị phá hủy.
      ▫ Lực lượng hàng không tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa bị tiêu diệt trong một ngày: bệ phóng của hệ thống phòng không IRIS-T (Đức), 2 trạm radar phát hiện và theo dõi mục tiêu trên không "P-18", đồng thời tiêu diệt tập trung địch nhân lực và trang thiết bị quân sự ở 118 khu vực.
      ▫ Hệ thống phòng không đã bắn hạ 75 UAV Ukraine và 33 tên lửa HIMARS (Mỹ), Vampire (Cộng hòa Séc) và Alder MLRS.

      https://t.me/rusvesnasu/29443

      Xóa
  4. Báo Mỹ CNN: Nga thay đổi chiến thuật, gây áp lực chưa từng có lên lưới điện vốn đã tê liệt của Ukraine

    ▪Năm nay, Moscow tập trung vào các cuộc tấn công có chủ đích vào các cơ sở sản xuất điện như nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện và cơ sở lưu trữ khí đốt.
    ▪Cách tiếp cận này khác với mùa đông năm ngoái, khi các cuộc tấn công năm ngoái kém chính xác hơn và thiệt hại dễ sửa chữa hơn. Các chuyên gia lưu ý rằng Nga sử dụng vũ khí hiện đại hơn và tận dụng điểm yếu của phòng không Ukraine.
    ▪Các quan chức Ukraine và giám đốc điều hành công ty năng lượng thừa nhận rằng sẽ không thể tránh khỏi tình trạng mất điện trong mùa đông này, và nhiệm vụ chính lúc này là giảm thiểu thời gian sử dụng. Dmitry Sakharuk, giám đốc điều hành DTEK cho biết: “Nếu chúng ta không khôi phục các trạm bị hư hỏng và nâng cao công suất đường dây điện, người dân sẽ có điện chưa đầy 4 giờ mỗi ngày”.
    ▪Ông nhấn mạnh rằng còn 120 ngày trước khi bắt đầu mùa sưởi ấm và việc khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại của Ukraine sẽ cần 50,5 tỷ USD.

    https://t.me/c/1869187614/13883

    Trả lờiXóa