Thứ Hai, 24 tháng 6, 2024

DỰ THẢO HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH UKRAINA- NGA Ở ISTANBUL LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CÔNG BỐ. NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT Ở ĐÓ?

 
Phái đoàn đàm phán Nga- Ukraina. Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia là người đội mũ lưỡi trai


Kẻ ngăn chặn Đàm phán Hoà bình là Thủ tướng Anh lúc đó Boris Johnson. Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Tạp chí Responsible Statecraft (Mỹ)

Bạn đọc đáng kính là bác Du đã có yêu cầu:

Chủ nhà biên dịch lại hiệp ước ở thổ nhĩ kỳ do New York Times công bố đi, tôi nghĩ ai cũng tò mò chi tiết về nó dù sơ lược thì ai cũng biết rồi.

Quản Trị viênlúc 12:10 18 tháng 6, 2024

Vâng! Nếu bác Du cho rằng "hiệp ước ở thổ nhĩ kỳ do New York Times công bố" mọi đều người quan tâm thì Google.tienlang sẽ đáp ứng ạ!

Thể theo yêu cầu của Bạn đọc, Google.tienlang công bố những tài liệu mà báo Mỹ New York Times đã công bố. Tuy vậy, Google.tienlang cho rằng, những tài liệu này không có gì mới so với những bài mà Google.tienlang đã đăng:

1. Thứ Ba, 29 tháng 3, 2022 Tin nóng Ukraina ngày 29/3: ĐÀM PHÁN GIỮA NGA VÀ UKRAINA CÓ KẾT QUẢ TỐT! UKRAINA ĐÃ CHẤP NHẬN ĐIỀU KIỆN CỦA NGA!

2. Thứ Hai, 4 tháng 12, 2023 Báo Pháp: TIẾT LỘ BÙNG NỔ TRÊN TRUYỀN HÌNH UKRAINA- PHƯƠNG TÂY PHÁ HOẠI MỌI THOẢ THUẬN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA VÀO NĂM 2022

3. Thứ Ba, 5 tháng 12, 2023 Báo Mỹ: BA KẾT LUẬN NHÂN VIỆC DAVID ARAKHAMIA CHO BIẾT HOA KỲ VÀ ANH PHÁ HOẠI ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH GIỮA NGA VÀ UKRAINA NĂM 2022

Bây giờ, chúng ta trở lại bài mà báo Mỹ New York Times đã công bố Bản Dự thảo Istanbul. Bài báo này với tiêu đề Ukraine-Russia Peace Is asElusive as Ever. But in 2022 They Were Talking. - Dịch: Hòa bình Ukraine-Nga vẫn khó nắm bắt hơn bao giờ hết Nhưng vào năm 2022, họ đang nói chuyện

15 tháng 6 năm 2024

https://www.nytimes.com/interactive/2024/06/15/world/europe/ukraine-russia-ceasefire-deal.html

Lần đầu tiên, phiên bản đầy đủ của dự thảo thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, được thống nhất ở Istanbul vào mùa xuân năm 2022, nhưng chưa bao giờ được ký kết, đã được công bố.

Tài liệu này được tờ báo Mỹ The New York Times đăng tải.

Dự thảo có tựa đề “Hiệp ước về trung lập vĩnh viễn và đảm bảo an ninh cho Ukraine” bao gồm 18 điều khoản và sáu phụ lục, phụ lục cuối cùng đã được ấn phẩm xuất bản.

Bộ tài liệu này xác nhận thông tin đã được đưa tin trước đó trên các phương tiện truyền thông và được các bên tham gia đàm phán nêu ra.

Theo văn bản, các bên đã đồng ý về một số lượng lớn các vấn đề cơ bản và điều này xảy ra trước ngày 03 tháng 4 - đây là ngày mà phiên bản cuối cùng của thỏa thuận được đề ngày. Vào ngày 03 tháng 4, người ta đã biết về vụ thảm sát ở Bucha, vùng Kiev. Đó là, các cuộc đàm phán tiếp tục sau họ. Điều này cho thấy thảm kịch ở Bucha không phải là lý do thực sự dẫn đến sự đổ vỡ các thỏa thuận như đã thường nói trước đây.

(Xem thêm bài vào Thứ Tư, 6 tháng 4, 2022 BUCHA- LẠI CÁI KỸ NGHỆ DÀN DỰNG CÁCH MẠNG MÀU CỦA CIA TỪNG ÁP DỤNG Ở RUMANI và bài vào Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2022 BUCHA- LẠI CÁI KỸ NGHỆ DÀN DỰNG CÁCH MẠNG MÀU CỦA CIA TỪNG ÁP DỤNG Ở RUMANI- Kì 2)

Dưới đây là những điều Ukraina và Nga đã nhất trí tại các cuộc đàm phán năm 2022.

1. Ukraina vĩnh viễn trở thành nước trung lập, từ chối vào NATO;

2. Các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Anh, Trung Quốc, Liên bang Nga, Mỹ và Pháp - trở thành những người đảm bảo an ninh cho Ukraine trung lập. Nga đề xuất bổ sung thêm Belarus và Ukraine - Thổ Nhĩ Kỳ vào danh sách này.

3. Các quốc gia bảo lãnh cam kết cung cấp hỗ trợ vũ trang cho Ukraine trong trường hợp nước này bị tấn công. Đồng thời, những bảo đảm này không áp dụng đối với Crimea (nghĩa là trên thực tế nó được công nhận là của Nga), cũng như đối với một số vùng lãnh thổ nhất định được nêu trong Phụ lục 6 mà không đạt được thỏa thuận nào vào thời điểm đó. Rõ ràng, chúng ta đang nói về các vùng lãnh thổ của vùng Donetsk và Lugansk đã bị chiếm vào thời điểm đó (một số cơ quan truyền thông viết rằng họ quyết định đưa vấn đề này vào cuộc gặp cá nhân giữa Zelensky và Putin). Đối với khu vực Kherson và Zaporozhye, ông Putin nói rằng ông sẵn sàng rút quân Nga khỏi đó. Nghĩa là, Phụ lục 6 đáng lẽ phải chỉ ra lãnh thổ của Ukraine (ngoài Crimea), lãnh thổ này sẽ vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga và đường phân giới mới sẽ đi qua. Và chúng tôi đang nói, chúng tôi nhắc lại, chỉ về Donbass - quân đội Nga sẽ rút khỏi miền nam Ukraine (vùng Zaporozhye và Kherson).

4. Có sự khác biệt về đảm bảo an ninh - Nga nhấn mạnh rằng các nước bảo lãnh phải tham chiến về phía Ukraine, với sự đồng ý của tất cả các nước bảo lãnh, Ukraine phản đối điều này, vì trong trường hợp này Liên bang Nga có thể chặn hỗ trợ quân sự cho Kiev từ những người bảo lãnh khác nếu cuộc xâm lược bắt đầu lại. Ngoài ra, như các phương tiện truyền thông trước đây đã viết, Hoa Kỳ chưa sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh cụ thể và mạnh mẽ như vậy, đây là một trong những lý do dẫn đến sự phá vỡ các thỏa thuận.

5. Ukraina đảm bảo tình trạng phi hạt nhân

6. Tiếp theo là một điểm được đánh dấu như vậy mà Kiev từ chối thảo luận: một thỏa thuận giữa Liên bang Nga và Ukraine nhằm dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt áp đặt lên nhau và rút mọi yêu sách chống lại nhau tại các tòa án quốc tế.

7. Cam kết đưa ngôn ngữ tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức cùng với ngôn ngữ Ukraina của nhà nước. Ukraine cũng từ chối thảo luận.

8. Lên án Chủ nghĩa Quốc xã dưới mọi hình thức biểu hiện của nó và bãi bỏ một số luật và quy định (đặc biệt, liên quan đến vai trò của OUN-UPA và địa vị của các cựu chiến binh của họ). Ukraine cũng không chấp nhận điểm này để thảo luận.

9. Các bên đã thảo luận về các hạn chế về quy mô quân đội Ukraine và vũ khí của lực lượng này, nhưng vào thời điểm tài liệu được chuẩn bị, họ vẫn chưa thống nhất được về con số.

Google.tienlang lưu ý: Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukrain đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!

Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023:

Bản gốc video clip này xin xem ở Đây

Tuyên bố này được đưa ra bởi Trưởng đoàn đàm phán phía Ukraina, thủ lĩnh phe Người hầu của Nhân dân, David Arakhamia, trên sóng truyền hình với nhà báo Natalya Moseychuk vào ngày 25 tháng 11 năm 2023.

Mục tiêu của Nga là gây áp lực lên chúng tôi để chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập. Đây là điều quan trọng đối với họ: họ sẵn sàng kết thúc chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập, giống như Phần Lan đã từng làm. không tham gia NATO Đây là điều chính yếu,” – Arakhamia nói.

Arakhamia nói tiếp trong video clip trên:“Mục tiêu của Nga là thúc đẩy chúng tôi giữ thái độ trung lập”, nghĩa là cam kết không gia nhập NATO và rằng “họ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh nếu chúng tôi chấp nhận thái độ trung lập”.

Thủ phạm phá hoại Đàm phán Hoà bình: Boris Johnson và Volodymyr Zelensky

Ông nói, có một số lý do khiến các cuộc đàm phán cuối cùng thất bại, bao gồm nhu cầu sửa đổi hiến pháp Ukraina vì Hiến pháp đã được sửa đổi vào tháng 2 năm 2019 ghi rõ nguyện vọng của nước này trong NATO- chuyện này chắc Ukraina làm được nhưng điều quan trọng là việc Johnson đã đến Kiev để thông báo cho các quan chức Ukraina về Phương Tây sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow, thay vào đó thúc giục“hãy chiến đấu thôi”.

Cần lưu ý rằng trước đó truyền thông đã nhiều lần đưa tin rằng chính quyền Ukraina đã từ chối ký thỏa thuận vào mùa xuân năm 2022 sau khi đàm phán với Johnson. Và bây giờ, như chúng ta thấy, Arakhamia đã thực sự xác nhận điều này.

Nguyễn Thành Trung – Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

10 nhận xét:

  1. Tổng thống Putin gửi điện cảm ơn lãnh đạo Việt Nam về sự đón tiếp nồng nhiệt
    14:30 24.06.2024 (Đã cập nhật: 15:05 24.06.2024)
    https://kevevn.vn/20240624/tong-thong-putin-gui-dien-cam-on-chu-tich-nuoc-viet-nam-ve-su-don-tiep-nong-nhiet-30488337.html

    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm (phải) tại buổi tiệc nhân danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm chiêu đãi Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại khán phòng Nhà Hát Lớn ở Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Ngay sau khi hoàn tất chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên và Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện tín tới lãnh đạo hai nước này. Toàn văn thông điệp cảm ơn đăng trên trang web của Điện Kremlin.
    “Thưa đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Chủ tịch nước kính mến, từ tận đáy lòng tôi xin cảm ơn các đồng chí về sự chào đón nồng nhiệt và lòng hiếu khách khó quên dành cho tôi và phái đoàn Nga trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Chuyến đi tới đất nước của các đồng chí đã in đậm trong tôi những ấn tượng tốt lành nhất”, bức điện viết.

    Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Tiệc chiêu đãi Tổng thống LB Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2024
    Chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Putin là thắng lợi của nền ngoại giao “cây tre Việt Nam”
    22 Tháng Sáu, 12:34
    Tổng thống Putin lưu ý rằng những cuộc đàm phán thực sự mang tính xây dựng và hiệu quả. Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ sự tin tưởng rằng việc thực hiện các thỏa thuận song phương đạt được sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Matxcơva và Hà Nội.
    “Tôi trông đợi sự tiếp nối công việc chung tích cực về những vấn đề có tính thời sự cấp thiết trong chương trình nghị sự song phương và quốc tế. Tôi chúc các đồng chí sức khỏe và đạt được những thành công mới vì lợi ích của nhân dân Việt Nam thân thiện”, ông Putin nói thêm.
    Điện tín gửi CHDCND Triều Tiên
    “Thưa đồng chí Kim Jong-un kính mến, tôi muốn bày tỏ sự cảm tạ chân thành nhất về sự đón tiếp tuyệt vời và lòng hiếu khách thân tình dành cho tôi và phái đoàn Nga trong thời gian chúng tôi ở thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên", điện văn gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên.

    Chuyến thăm hữu nghị cấp nhà nước của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tới CHDCND Triều Tiên - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2024
    Nhà báo Nhật Bản lo ngại "chi tiết khó hiểu" trong thỏa thuận giữa Nga và CHDCND Triều Tiên
    22 Tháng Sáu, 21:36
    Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng lên "mức độ Đối tác Chiến lược Toàn diện cao chưa từng có" và mở ra cho hai nước những chân trời hợp tác mới trong những lĩnh vực khác nhau nhất.
    Nguyên thủ quốc gia Nga nói thêm rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên luôn là vị thượng khách được chào đón trên đất Nga.

    Trả lờiXóa
  2. Nga và Campuchia ký thỏa thuận quân sự đầu tiên
    13:09 24.06.2024
    Quân nhân Campuchia - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2024
    https://kevevn.vn/20240624/nga-va-campuchia-ky-thoa-thuan-quan-su-dau-tien-30486952.html

    Quân đội Hoàng gia Campuchia và lực lượng Lục quân của LLVT Nga đã ký kết Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước trên cơ sở tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, cổng thông tin Khmer Times của Campuchia đưa tin.
    Theo nguồn tin này, văn kiện nói trên đã trở thành “thỏa thuận quân sự đầu tiên giữa Campuchia và Nga”. Đại diện ký Bản ghi nhớ về phía Campuchia là Đại tướng Mao Sophan, Phó Tổng tư lệnh LLVT Hoàng gia Campuchia, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia nước này. Vị tướng này đã đến Nga trong chuyến thăm chính thức kéo dài ba ngày, ông được Tư lệnh Lục quân Nga, Đại tướng Oleg Salyukov đón tiếp.
    “Cả hai bên bày tỏ niềm tự hào về mối quan hệ hữu nghị, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau được thừa hưởng từ thế hệ lãnh đạo trước đây”, - tuyên bố của quân đội Campuchia có đoạn viết.
    Được biết cả hai bên đều đánh giá cao quan hệ hợp tác quân sự giữa Campuchia và Nga, đồng thời cam kết tăng cường phối hợp giữa quân đội hai nước.
    Cảnh thủ đô của Indonesia, Jakarta - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2023
    Campuchia muốn đưa quan hệ đối tác Nga-ASEAN lên một tầm cao mới
    25 Tháng Tư 2023, 17:55
    “Các vị Tư lệnh của Lực lượng Lục quân Campuchia và Nga đã ký Bản ghi nhớ nhằm tăng cường và mở rộng quan hệ, khiến mối quan hệ hợp tác ấy trở nên gần gũi, lâu dài và tin cậy hơn, dựa trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi”, - bản tin cho biết.
    Tổng thư ký Học viện Hoàng gia Campuchia Yang Peou nói rằng mối quan hệ hợp tác về quân sự giữa Campuchia và Nga "sẽ mãi bền chặt", bất chấp tình hình ở Ukraina.

    Trả lờiXóa
  3. Bình luận từ Malaysia về đơn xin gia nhập BRICS
    14:18 24.06.2024
    https://kevevn.vn/20240624/binh-luan-tu-malaysia-ve-don-xin-gia-nhap-brics-30488202.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Malaysia đăng ký gia nhập BRICS là điều nên làm trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi và nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN sắp tới của Malaysia, ông Wong Chun Wai đứng đầu hãng thông tấn quốc gia Bernama cho biết.
    Trước đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tuyên bố rằng nước ông sẽ sớm bắt đầu các thủ tục để chính thức gia nhập BRICS.
    "Cố gắng để có được tư cách thành viên chính thức trong BRICS, nhóm địa chính trị lớn nhất và hùng mạnh nhất, chắc chắn là điều đúng đắn đối với Malaysia trong bối cảnh toàn cầu biến đổi. Nhưng việc Malaysia gia nhập BRICS sẽ còn quan trọng hơn khi đất nước đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm tới. Tính đến vị thế toàn cầu của Malaysia và tầm ảnh hưởng của Thủ tướng Anwar Ibrahim, việc này chắc chắn sẽ vô cùng quan trọng”, tuyên bố của ông Wong Chun Wai được trích dẫn trên trang web Bernama.

    Kuala-Lumpur - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.06.2024
    Khả năng Malaysia gia nhập BRICS sẽ giúp thế giới lắng nghe tiếng nói của các nước Nam bán cầu
    20 Tháng Sáu, 10:53
    Như ông nói thêm, Malaysia nhớ rằng Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của mình trong chặng dài 40 năm qua. Hơn nữa, Kuala Lumpur đã nhiều lần tuyên bố “sẽ không đứng về bên nào trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung”, ông Wong Chun Wai lưu ý.
    “Đồng thời, việc tham gia BRICS chắc chắn sẽ mở rộng thị trường và có thể giúp giảm sự phụ thuộc quá mức vào đồng USD trong hoạt động thanh toán thương mại bằng đồng bản tệ”, người đứng đầu Bernama nhấn mạnh.
    Trước cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao BRICS tại Nizhny Novgorod - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.06.2024
    BRICS đang trở thành đối trọng nặng ký hơn G7
    21 Tháng Sáu, 23:53
    Theo lời ông, dù sao chăng nữa Malaysia vẫn nên nằm trong danh sách chờ gia nhập BRICS.
    “Tuy nhiên, tính đến vị thế đặc quyền của Malaysia và Thủ tướng Anwar Ibrahim, hiển nhiên là chúng ta sẽ được đối xử với sự quan tâm to lớn”, ông Wong Chun Wai kết luận.

    Trả lờiXóa
  4. Ở quốc hội Mỹ bất ngờ phản ứng trước vụ tấn công của Ukraina vào Sevastopol
    10:56 24.06.2024 (Đã cập nhật: 10:59 24.06.2024)
    Nữ nghị sĩ Mỹ Marjorie Taylor Greene - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2024
    https://kevevn.vn/20240624/o-quoc-hoi-my-bat-ngo-phan-ung-truoc-vu-tan-cong-cua-ukraina-vao-sevastopol-30485617.html

    MOSKVA (Sputnik) - Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ Marjorie Taylor Greene đã lên tiếng gay gắt trên mạng xã hội X về vụ tấn công của LLVT Ukraina vào Sevastopol bằng tên lửa ATACMS của Mỹ, nói rằng "việc đó lẽ ra không nên xảy ra".
    "Việc đó lẽ ra không nên xảy ra. Hãy tưởng tượng nếu như Nga sử dụng vệ tinh của họ để dẫn mục tiêu bắn đạn chùm vào một bãi biển ở Florida thi sao. Biên giới duy nhất mà quân đội Mỹ có nhiệm vụ bảo vệ là biên giới của chính chúng ta, và Hiến pháp bắt buộc chính phủ liên bang phải bảo vệ đất nước", - nữ nghị sĩ viết.
    Đây là bình luận của nghị sĩ về bài đăng của một người dùng mạng thắc mắc liệu việc Không quân Hoa Kỳ sử dụng máy bay không người lái trinh sát của mình để dẫn mục tiêu cho đòn tấn công bằng đạn chùm do Washington cung cấp nhằm vào dân thường ở Sevastopol có phải là một hành động khiêu khích hay không. Người này đính kèm bài đăng một bức ảnh lấy từ trang giám sát các chuyến bay Flightradar, trong đó mô tả đường bay của chiếc UAV RQ-4 của Mỹ ở Biển Đen.
    Duma Quốc gia - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.06.2024
    Duma Quốc gia Nga: Những vụ khủng bố ở Sevastopol và Dagestan bị xúi giục từ bên ngoài
    06:41
    Vào lúc 17h15 ngày 23 tháng 6 (giờ Hà Nội) đã diễn ra một vụ tấn công khủng bố có chủ ý của LLVT Ukraina vào Sevastopol bằng 5 tên lửa chiến thuật ATACMS của Mỹ được trang bị đầu đạn chùm. Trong quá trình đẩy lùi vụ tấn công tên lửa, lực lượng phòng không Nga đã chặn được 4 tên lửa. Đầu đạn quả tên lửa thứ năm của Mỹ đã phát nổ trên không gây nhiều thương vong cho dân thường ở Sevastopol. Theo số liệu mới nhất của cơ quan chức năng, 151 người bị thương ở các mức độ nghiêm trọng khác nhau, 82 người trong số đó phải nhập viện trong đó có 27 trẻ em. Có bốn người thiệt mạng là hai trẻ em và hai người lớn.
    Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, Hoa Kỳ cùng với chính quyền Ukraina phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công có chủ ý của LLVT Ukraina vào thành phố. Ở đó nhấn mạnh rằng tất cả các nhiệm vụ bay được điều chỉnh cho tên lửa tác chiến-chiến thuật ATACMS đều do chuyên gia Mỹ dẫn hướng dựa trên dữ liệu trinh sát vệ tinh của chính họ. Theo cổng thông tin Flightradar, trong thời gian diễn ra vụ tấn công của LLVT Ukraina vào Sevastopol, chiếc máy bay không người lái trinh sát RQ-4B Global Hawk của Mỹ vẫn bay vòng phía trên Biển Đen.

    Trả lờiXóa
  5. Một người ở Mỹ được tuyên bố vô tội sau 20 năm bị kết án tử hình
    07:33 24.06.2024 (Đã cập nhật: 07:45 24.06.2024)

    MOSKVA (Sputnik) - Một tòa án ở Texas đã hủy bỏ cáo trạng đối với một người Mỹ sau gần 20 năm người này bị kết án tử hình và nỗ lực chứng minh mình vô tội trong vụ giết người xảy ra năm 1977.
    Kerry Max Cook đã hai lần - vào năm 1979 và 1994 - bị kết án tử hình vì tội hãm hiếp và giết hại dã man người hàng xóm Linda Jo Edwards, sau đó kháng cáo không thành công, mấy lần định tự sát và cuối cùng vào năm 1999 đã ký thỏa thuận nhận tội với cơ quan điều tra và được trả tự do sau khi đã ngồi sau song sắt lâu hơn cả thời hạn phạt tù đối với tội danh anh ta nhận.
    Tuần này Tòa phúc thẩm Hình sự Texas tuyên bố Cook vô tội do bằng chứng bị diễn giải sai và những lời khai man liên quan trong vụ này mà cơ quan công tố dựa vào để lập luận kết tội bị cáo.
    “Chúng tôi công nhận Kerry Max Cook thật sự vô tội”, - phán quyết của tòa án cho biết.
    Phòng giam tử tù - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.10.2020
    Lần đầu tiên sau 70 năm, Mỹ sẽ hành quyết một phụ nữ bị kết án tử hình ở cấp liên bang
    18 Tháng Mười 2020, 01:19
    Tòa đã xác định hai người liên quan khai man, đó là một “nghi phạm thay thế”, người có mối quan hệ đầy sóng gió với nạn nhân kéo dài lâu hơn những gì anh ta khai ban đầu, và nhân chứng chính, bạn cùng phòng giam với Cook, người vì muốn được giảm nhẹ hình phạt cho bản thân nên đã khai rằng Cook dường như thú nhận mình có tội trong một lần trò chuyện thân tình với anh ta. Cuộc khám nghiệm pháp y mới nhất đã bác bỏ kết luận trước đó rằng dấu vết DNA trên y phục của cô gái bị sát hại là của Cook và dấu vân tay của anh ta trên cánh cửa dẫn từ căn hộ của nạn nhân đến không gian chung trong ngôi nhà là “mới”.
    Theo thống kê của CNN, Cook, hiện đã 68 tuổi, là một trong 199 người được tuyên trắng án ở Mỹ kể từ năm 1973.

    Trả lờiXóa
  6. Người dân Okinawa bày tỏ quan ngại về căn cứ của Mỹ
    04:38 24.06.2024


    Moskva (Sputnik) - Cư dân tỉnh cực nam Nhật Bản, Okinawa, lo lắng về các căn cứ của Mỹ, các sự cố xảy ra với quân đội Mỹ, cũng như việc triển khai nhanh chóng lực lượng tự vệ, Danny Tamaki - thống đốc tỉnh cho biết trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm đánh dấu sự kết thúc của Trận Okinawa.
    "79 năm trôi qua kể từ cuộc chiến đó. Tổ tiên chúng ta bây giờ nhìn thế giới này và Okinawa như thế nào. Sự hiện diện các căn cứ khổng lồ của Mỹ, những sự cố và biến cố với quân nhân Mỹ, các vấn đề môi trường do các căn cứ Mỹ, gánh nặng quá mức của Okinawa do người Mỹ gây ra tiếp tục cho đến nay. Hiện việc triển khai lực lượng tự vệ ở Okinawa đang tiến triển nhanh chóng. Tất cả những điều này gợi lại ký ức của chúng ta về trận Okinawa và gây ra mối lo ngại lớn trong dân chúng", Tamaki nói.

    vũ khí hạt nhân - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2024
    Khả năng răn đe hạt nhân của Hoa Kỳ đang suy yếu
    22 Tháng Sáu, 04:23
    Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và người đứng đầu cả hai viện quốc hội nước này. Bất chấp việc Kishida thừa nhận gánh nặng của Okinawa, nơi tập trung khoảng 70% căn cứ của Mỹ, bài phát biểu của ông vẫn kèm theo những tiếng kêu phản đối.
    Trận Okinawa là một trong những trận chiến đẫm máu nhất ở Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, kéo dài từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 23 tháng 6 năm 1945. Khoảng 200 nghìn người chết, một nửa trong số đó là dân thường. Cứ 1 trong 4 cư dân của tỉnh Okinawa bị thiệt mạng.

    Trả lờiXóa
  7. Người Việt từ Hoa Kỳlúc 17:46 24 tháng 6, 2024

    Mang xử bắn cái tên Thủ tướng tóc xù Boris Johnson đi!
    Giá như không có tay này thì Hoà Bình đã được thiết lập ngay từ tháng 4/2022.
    Hàng trăm ngàn sinh mạng người Ukraina được cứu!

    Trả lờiXóa
  8. Cảm ơn chủ nhà đã có tài liệu chi tiết này

    Trả lờiXóa
  9. Báo Quân đội Nhân dân: Hé lộ thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine
    https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-song/he-lo-thoa-thuan-hoa-binh-nga-ukraine-767192

    Nga và Ukraine đã thảo luận về một thỏa thuận hòa bình vài tuần sau khi xung đột bùng phát vào tháng 2-2022. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình đàm phán giữa hai bên đã bị chấm dứt do quyết định của phía Ukraine.
    Theo RT, Wall Street Journal (WSJ) ngày 1-3 đã công bố chi tiết về dự thảo thỏa thuận hòa bình nói trên, trong đó, Moscow đưa ra yêu cầu nhượng bộ quan trọng về tính trung lập của Kiev. Tài liệu dài 17 trang đề ngày 15-4-2022 cho phép Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nhưng không thể trở thành thành viên của NATO. Dự thảo cũng hạn chế quy mô quân đội Ukraine và xác nhận Crimea là một phần của Nga.

    Theo WSJ, một trong những yêu cầu nữa của Moscow là muốn tiếng Nga được Chính phủ và Tòa án Ukraine sử dụng ngang bằng với tiếng Ukraine. Tuy nhiên, các nhà đàm phán của Kiev đã từ chối ký điều khoản này. Dự thảo cũng quy định vũ khí nước ngoài sẽ không được phép mang vào lãnh thổ Ukraine...

    Hé lộ thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine
    Binh lính Ukraine triển khai vũ khí tại khu vực Kharkiv (ảnh minh họa). Ảnh: AP
    Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận Moscow và Kiev đã đồng ý về một dự thảo hiệp ước hòa bình vài tuần sau khi xung đột bắt đầu, nhưng Nga không muốn tài liệu này được công bố. Theo ông Peskov, toàn bộ quá trình đàm phán đã bị chấm dứt do quyết định của phía Ukraine, theo yêu cầu từ phía Anh.

    Moscow và Kiev đã tổ chức hội đàm tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào cuối tháng 3-2022. Phía Nga ban đầu bày tỏ sự lạc quan về tiến trình hòa bình, nhưng sau đó cáo buộc Ukraine đi ngược lại mọi tiến bộ đạt được ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho rằng họ đã mất niềm tin vào các nhà đàm phán của Kiev.

    Truyền thông đưa tin Thủ tướng Anh khi đó là ông Boris Johnson đã tới Kiev để thuyết phục chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky rút khỏi các cuộc đàm phán với Moscow. Thông tin này đã được nhà đàm phán hàng đầu của Ukraine tại Istanbul, David Arakhamia, xác nhận vào tháng 11. Tuy nhiên, cựu thủ tướng Anh đã phủ nhận bất kỳ vai trò nào trong việc làm chệch hướng các cuộc đàm phán hòa bình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ông Peskov, so với thời điểm vào tháng 3-2022, hiện tại có những điều kiện khác và địa vị pháp lý khác của các vùng lãnh thổ đã trở thành một phần của Nga, điều đã được ghi trong hiến pháp của Nga. Tuyên bố của người phát ngôn điện Kremlin đề cập đến 4 vùng Nga tuyên bố sáp nhập từ Ukraine gồm Kherson, Zaporizhia, Lugansk, Donetsk. Nga sáp nhập các vùng này vào cuối năm 2022 sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi.

      Theo WSJ, dự thảo thỏa thuận hòa bình không đề cập đến vấn đề lãnh thổ trên. Tương lai của các khu vực này dự kiến sẽ được thảo luận trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực. WSJ còn cho biết các quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga dự định trở thành các bên bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình.

      Thông tin được công bố trong bối cảnh Nga và Ukraine đã không ngồi vào bàn đàm phán kể từ sau cuộc đàm phán ở Istanbul. Các quan chức Nga đã nhiều lần lên tiếng sẵn sàng giải quyết khủng hoảng thông qua ngoại giao nhưng chưa có một cuộc gặp gỡ nào diễn ra giữa hai bên. Moscow đổ lỗi cho Kiev và phương Tây vì đã từ chối bất kỳ cuộc đối thoại có ý nghĩa nào, đồng thời cho rằng điều này khiến Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo đuổi mục tiêu trên chiến trường.

      Trong khi đó, cuộc xung đột ở Ukraine đã có những dấu hiệu trở nên phức tạp khi một số quốc gia đề cập khả năng gửi lực lượng tới Ukraine. Theo Báo Le Monde, Chính phủ Pháp được cho là đang cân nhắc việc gửi một lực lượng quân sự nhỏ tới Ukraine để hướng dẫn cho lực lượng vũ trang Kiev. Le Monde không tiết lộ số lượng “người hướng dẫn” quân sự Pháp có khả năng được triển khai tới lãnh thổ Ukraine, nhưng đề cập khả năng bao gồm một số “đơn vị thông thường”.

      Cho đến nay, Pháp vẫn phủ nhận việc bất kỳ binh sĩ nào của nước này có mặt ở Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ngoại trưởng Pháp Stephane Sejourne phủ nhận việc Paris có kế hoạch gửi bất kỳ đơn vị chiến đấu nào tới Ukraine, đồng thời nói thêm rằng họ sẽ làm mọi thứ để tránh xung đột với Nga.

      Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair tuyên bố rằng Canada bỏ ngỏ khả năng gửi một số lượng hạn chế quân nhân đến Ukraine để hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Kiev với điều kiện hoạt động này diễn ra ở xa tiền tuyến với vai trò rõ ràng, không mang tính chiến đấu.

      Xóa