Thứ Tư, 26 tháng 6, 2024

Google.tienlang nhận định. XU HƯỚNG CHUNG Ở PHƯƠNG TÂY: NHỮNG KẺ ỦNG HỘ CHẾ ĐỘ KIEV SẼ RA ĐI

 
Cả thế giới nín thở theo dõi Cuộc tranh luận giữa 2 Ứng viên Tổng thống Mỹ vào Thứ Năm, 27/6/2024

Vâng, Google.tienlang nhận định, XU HƯỚNG CHUNG Ở PHƯƠNG TÂY: NHỮNG KẺ ỦNG HỘ CHẾ ĐỘ KIEV SẼ RA ĐI, cả ở Hoa Kỳ, cả ở Vương quốc Anh, cả ở Pháp, ở Đức...

I. TẠI HOA KỲ

Như Google.tienlang đã viết trong bài Có thể bạn chưa biết: DÙ D.TRUMP BỊ ĐI TÙ, ÔNG VẪN CÓ THỂ LÀM TỔNG THỐNG HOA KỲ, xin trích: "Thứ Năm tuần này, ngày 27/6/2024, cả thế giới sẽ phải nín thở theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp giữa 2 Ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ: D.Trum & Joe.Biden. Google.tienlang nói “cả thế giới nín thở...” có lẽ không ngoa vì cuộc tranh luận này tuy chưa phải là bầu cử (thứ Ba ngày 5 tháng 11 năm 2024) để quyết định chính thức, song cuộc tranh luận này sẽ bắt đầu cho ta thấy câu trả lời: Cuộc chiến ở Ukraina và những nơi khác có thể dập tắt được hay không. Điều này không chỉ người dân Ukraina, người dân Nga mà cả châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ la tinh đều chờ đợi, ngay cả người dân Việt Nam chúng ta cũng chờ đợi, vì khi dập tắt được lò lửa chiến tranh ở Ukraina thì Việt Nam ta cũng khỏi bị ông Mỹ o ép, chất vấn Tại sao không dự cái gọi là “Hội nghị Hoà bình Ukraina ở Thuỵ Sĩ” như vừa rồi! Và, người nóng ruột nhất khi theo dõi cuộc tranh luận ngày Thứ Năm hẳn là Tổng hề Zelensky vì anh ta biết, nếu D.Trump thắng cử thì việc đầu tiên ông ta làm là Phế truất con rối – puppet Zelensky."

Thời gian "thấm thoắt thoi đưa": "Thứ Năm ngày 27/6" đã là ngày mai rồi! Vâng, ngày mai cả J.Biden lẫn D.Trump sẽ bước lên võ đài để "đấu mồm". Có những quy tắc ngặt nghèo trong lần tái đấu này, y như học sinh Việt Nam trong kỳ thi Quốc gia: Không được mang điện thoại hay tài liệu vào phòng thi; không được "gà bài" từ những người bên ngoài... 

Cuộc tranh luận đầu tiên giữa các ứng viên tổng thống Mỹ năm nay sẽ được CNN phát sóng lúc 21h theo giờ miền Đông ngày 27/6 (tức 8h sáng ngày 28/6 theo giờ Việt Nam) từ trường quay ở Atlanta, bang Georgia mà không có khán giả trực tiếp.

Kênh tin tức truyền hình ABC sẽ tổ chức cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai vào ngày 10/9, cũng từ một trường quay không có khán giả.

Người dẫn chương trình Jake Tapper và Dana Bash sẽ điều phối cuộc tranh luận của CNN. Cuộc tranh luận do ABC phát sóng sẽ do người dẫn chương trình David Muir và Linsey Davis điều phối.

CNN cho biết, trong cuộc tranh luận kéo dài 90 phút ngày 27/6, các ứng cử viên sẽ xuất hiện trên bục phát biểu, được phát bút, giấy, nước nhưng không được sử dụng đạo cụ hoặc ghi chú.

Micro sẽ bị tắt tiếng trong suốt cuộc tranh luận, ngoại trừ ứng cử viên đến lượt phát biểu và người điều phối sẽ sử dụng tất cả các công cụ theo ý mình để kiểm soát thời gian cũng như đảm bảo một cuộc thảo luận văn minh”, CNN cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thắng vụ tung đồng xu để chọn vị trí đắc địa hơn trong cuộc tranh luận trên truyền hình của CNN. Phía ông Biden quyết định chọn bục tranh luận bên phải và vì thế người phát biểu cuối cùng để khép lại cuộc tranh luận sẽ là cựu Tổng thống Trump.

Đội ngũ tranh cử không được tương tác với các ứng cử viên trong hai thời gian nghỉ quảng cáo và sẽ không có khán giả trong trường quay.

Với những quy tắc khắt khe trên, "ông cố Biden", "Joe buồn ngủ" lần này cầm chắc thất bại, bởi ngay cả những lần có máy nhắc chữ hoặc cầm "bản ghi chú" trên tay mà "ông cố Biden" vẫn chữ tác thành chữ tộ thì...

(Xem bài  Báo Đức: ÔNG CỐ BIDEN DOẠ NẠT ĐẢNG DÂN CHỦ TRƯỚC CUỘC BẦU TỔNG THỐNG)

Và, với chiến thắng của D.Trump, hy vọng chiến tranh ở Ukraina sẽ sớm chấm dứt. Mong muốn của D.Trump về việc sớm chấm dứt chiến tranh ở Ukraina đã được ông nói rất nhiều lần. Để chấm dứt chiến tranh thì việc đầu tiên là phải xác định NGUYÊN NHÂN CỦA CUỘC CHIẾN, ai là kẻ gây chiến. 

Quan điểm này của D.Trump hoàng toàn phù hợp với quan điểm của Google.tienlang thể hiện tại bài vào  Thứ Năm, 27 tháng 10, 2022 với tiêu đề MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!

Mới nhất, tại bài TRAO ĐỔI VỚI 2 BẠN DANIEL J. KRITENBRINK - PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ CAMERON THOMAS-SHAH, PHÁT NGÔN VIÊN SỨ QUÁN chúng tôi đã đưa tin, xin trích: 

*****

Mời mọi người xem video clip với tiêu đề  In conversation with PresidentTrump – Dịch: Trò chuyện với cựu Tổng thống Trump

Theo D.Trump, cuộc xung đột này phải được nhìn qua lăng kính của những lời hứa với Ukraina về việc gia nhập NATO. Donald Trump ngày 21/6/2024 tuyên bố rằng Biden hứa hão về việc Ukraina gia nhập NATO "thực sự là lý do khiến cuộc chiến (toàn diện) này bắt đầu". Và vì vậy lỗi thuộc về Joe Biden, ông ta hứa với Ukraina việc gia nhập NATO là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến.

Trump: "Tôi đã nghe nói suốt 20 năm rằng việc Ukraina gia nhập NATO sẽ là một vấn đề lớn đối với Nga. Theo đó, đó là lý do tại sao chiến tranh bắt đầu."

Theo Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, người cũng muốn trở thành Tổng thống thứ 47, nguyên nhân khiến Nga bắt đầu xung đột là do Joe Biden liên tục “nói những điều sai trái về Ukraina và NATO”.

Trump nói: Khi tôi làm tổng thống, không ai nói rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO. Và do đó Nga sẽ không tấn công Ukraina”.

"Phải công nhận Zelensky là người bán hàng giỏi, một con buôn đại tài. Không bao giờ anh ta ra về bằng tay không. Lần nào anh cũng mang về được 50 đến 60 tỷ đô. Và vừa mang 50-60 tỷ đo này về đến nhà, Zelensky lại nghĩ ra mưu kế đòi 50-60 tỷ đô khác", - D.Trum nói thêm.

***** Hết trích****

Với phát biểu trên của D.Trump, cả thế giới đều biết, nếu trúng cử Tổng thống Mỹ, D.Trump sẽ sớm "rút ông thở" cho con rối - puppet Zelensky!

II. TẠI VƯƠNG QUỐC ANH

Thật thú vị, Chủ tịch Đảng Bảo thủ Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak lại bất ngờ quyết định giải tán Quốc hội Anh vào đúng lúc này để tổ chức bầu cử sớm vào ngày 04/7/2024.

Các cuộc thăm dò cho thấy một cơn sóng thần chính trị đang ập đến Vương quốc Anh, với Keir Starmer (trái) của Labour sẽ nhậm chức trong khi Nigel Farage (giữa) đe dọa Đảng Bảo thủ của Rishi Sunak (phải).

(Thăm dò về cuộc bầu cử Quốc hội Anh ngày 04/7/2024 tới, Xem thêm bài Even loyal Conservative voices are predicting a Tory wipeout, but with Nigel Farage on the scene it won't be smooth sailing for Labour – Dịch: Ngay cả những tiếng nói trung thành của đảng Bảo thủ cũng dự đoán về việc xóa sổ Tory, nhưng với sự xuất hiện của Nigel Farage, mọi việc sẽ không suôn sẻ cho Đảng Lao động

https://www.abc.net.au/news/2024-06-24/uk-election-polling-sunak-starmer-farage/104006206)

Tại bài DỰ THẢO HIỆP ƯỚC HOÀ BÌNH UKRAINA- NGA Ở ISTANBUL LẦN ĐẦU TIẾN ĐƯỢC CÔNG BỐ. NHỮNG GÌ ĐƯỢC VIẾT Ở ĐÓ? Google.tienlang đã đăng phát biểu của ông Trưởng phái đoàn đàm phán phía Ukraina David Arakhamia tuyên bố rằng chiến tranh có thể kết thúc vào mùa xuân năm 2022 nếu Ukraina đồng ý trung lập. Theo David Arakhamia, phía Nga coi trọng điều khoản này nhất, còn các điều khác chỉ là râu ria, có cũng được mà không có cũng được!

Xem vieo clip David Arakhamia trả lời trên Kênh truyền hình Ukraina 1+1 ngày 25 tháng 11 năm 2023:

Bản gốc video clip này xin xem ở ĐâyÔng nói, có một số lý do khiến các cuộc đàm phán cuối cùng thất bại, bao gồm nhu cầu sửa đổi hiến pháp Ukraina vì Hiến pháp đã được sửa đổi vào tháng 2 năm 2019 ghi rõ nguyện vọng của nước này trong NATO- chuyện này chắc Ukraina làm được nhưng điều quan trọng là việc Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đến Kiev để thông báo cho các quan chức Ukraina về Phương Tây sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận nào với Moscow, thay vào đó thúc giục“hãy chiến đấu thôi”.

Như vậy, chính Thủ tướng Anh Boris Johnson cùng ê kip của ông ta trong Đảng Bảo thủ cầm quyền đã phá hoại Đàm phán Hoà bình, khiến hàng trăm ngàn binh lính Ukraina bị giết một cách oan uổng. Người kế nhiệm chính sách của Boris Johnson là Rishi Sunak vẫn tiếp tục thực thi đường lối chiến tranh của Đảng Bảo thủ và anh ta đang nhận cái kết đắng.

The Times, tuyên bố Đảng Bảo thủ "sẽ phải chịu thất bại trong cuộc thăm dò tồi tệ nhất trong 100 năm" "Đảng Lao động đang trên đà giành được đa số lớn nhất so với bất kỳ đảng nào trong thế kỷ; Đảng Cải cách - Reform UK, do Nigel Farage lãnh đạo đứng thứ nhì. Đảng Bảo thủ của Rishi Sunak sẽ ... chấm dứt.

Có thể sau bầu cử 04/7/2024 Lãnh đạo Đảng Lao động sẽ nhậm chức Thủ tướng Anh. Nhưng Đảng Cải cách - Reform UK, do Nigel Farage lãnh đạo đứng thứ nhì thì đường lối chung của Vương quốc Anh sẽ không thể tiếp tục cổ vũ chiến tranh ở Ukraina.

III. TẠI PHÁP

(Đang biên)

Bổ sung: Ban Biên tập Google.tienlang Nhất trí với ý kiến bạn đọc Linh Nguyễn:

****

Theo tôi, thất bại của những kẻ hung hăng tại Pháp và Đức theo đuổi chiến tranh ở Ukraina (Tổng thống Pháp Emmanuel Macron) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz) đã rõ ràng, báo chí Việt Nam báo nào cũng đã đăng rồi. Truyền thống của Google.tienlang là chỉ nói những gì báo chí Việt Nam chưa nói hoặc không dám nói.
Vậy nên ở bài này, Google.tienlang không cần thiết phải biên tiếp Phần III, Phần VI.

****

Các bạn có thể tham khảo thêm bài vào Thứ Ba, 11 tháng 6, 2024 với tiêu đề Báo Anh: BẦU CỬ EU GÂY RẮC RỐI CHO UKRAINA

Như vậy, bài này sẽ Kết thúc tại đây.

Dương Thành – Bình luận viên quốc tế của Google.tienlang 

Kính mời xem các bài liên quan:

20 nhận xét:

  1. BNG Nga "Nắn Gân" Mỹ Hàn Nhật Khi Dám "Dọa VKHN" Triều Tiên | Kiến Thức Chuyên Sâu
    46.906 4 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=q9oNAraKeXQ

    Trả lờiXóa
  2. Đòn mới của ông Putin làm phương tây tức điên | Quay lại bài cũ trước bầu cử | Mắt Bão | BT24260
    4.840 lượt xem 3 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=lOInBYbxQBQ

    Trả lờiXóa
  3. Nga PHÓNG TÊN LỬA vào một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine || Bàn Cờ Thế Sự

    76.066 lượt xem Đã công chiếu 3 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=eEzRS74lcwY

    Trả lờiXóa
  4. Thời sự quốc tế tối 26/6 | Toàn khối NATO sắp diệt vong dưới tay Nga, liên minh phương Tây tan vỡ
    63.200 lượt xem 26 thg 6, 2024
    https://www.youtube.com/watch?v=QqfoEGA6kmk

    Trả lờiXóa
  5. Hỏa lực vượt trội của Moscow: Nga ‘quét sạch’ hai kho thiết bị quân sự của Ukraine trong một ngày
    2.104 lượt xem Đã công chiếu 2 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=G6Sm_cmT2Zs

    Trả lờiXóa
  6. Nga đáp lời khi Tổng thống Pháp Macron nói sẵn sàng đối thoại với ông Putin

    29.356 lượt xem 26 thg 6, 2024
    https://www.youtube.com/watch?v=wqL6WnFv-U0

    Trả lờiXóa
  7. Tại sao Tổng thống Pháp vội vã muốn đối thoại trực tiếp với ông Putin?

    44.417 lượt xem 25 thg 6, 2024
    https://www.youtube.com/watch?v=LmcZEOD0Li8

    Trả lờiXóa
  8. Nga bình luận v/v Tổng thống Pháp bày tỏ muốn đối thoại với Tổng thống Putin
    7 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/tong-thong-phap-bay-to-muon-doi-thoai-voi-tong-thong-putin-post689128.html

    GD&TĐ - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã bày tỏ mong muốn “tiếp tục đối thoại” với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
    Khi được yêu cầu bình luận về những phát biểu mới nhất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc mong muốn “tiếp tục đối thoại” với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói:

    “Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại với Paris, và sẵn sàng tham gia đàm phán trong phạm vi mà các đối tác của chúng tôi sẵn sàng.

    Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần ra tín hiệu sẵn sàng tham gia đàm phán có ý nghĩa với các cường quốc nước ngoài, đặc biệt là các cuộc đàm phán mang tính xây dựng, nhằm đạt được những kết quả nhất định”.

    “Chúng tôi sẵn sàng đối thoại trong phạm vi mà các đối tác của chúng tôi sẵn sàng. Hoàn toàn không có điều kiện nào cho việc này”, ông Peskov cho biết thêm.

    Trước đó, khi phát biểu trên podcast “Generation Do It Yourself”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề cập đến triển vọng đàm phán với Tổng thống Nga.

    Mặc dù Tổng thống Pháp xác nhận rằng, ông không có bất kỳ liên lạc nào với ông Putin trong những tháng gần đây, nhưng nhà lãnh đạo Paris đã bày tỏ sự sẵn sàng nói chuyện với nhà lãnh đạo Nga, vì ông được cho là “tin vào sức mạnh của đối thoại”.

    “Tôi sẽ tiếp tục đối thoại với Tổng thống Nga Putin. Tôi tin rằng, việc tiếp tục đối thoại luôn luôn quan trọng”, ông Macron khẳng định.

    Trong khi Tổng thống Macron đã nhiều lần ra hiệu rằng, ông sẵn sàng tham gia vào một cuộc đối thoại “có ý nghĩa” và “hướng đến hòa bình” với Moscow, nhà lãnh đạo Pháp trước đó cũng đã nói rằng, ông không thấy cơ hội thực sự nào để đàm phán với Điện Kremlin.

    Trong vài tháng qua, ông Macron đã tìm cách khẳng định mình là người ủng hộ hàng đầu của Kiev, và đã đưa ra những tuyên bố ngày càng gay gắt nhằm vào Nga.

    Ông cũng đã đưa ra khả năng gửi quân đội Pháp và các nước phương Tây khác đến chiến trường.

    Vào tháng 3/2024, ông Macron còn nhấn mạnh Paris đã sẵn sàng đưa ra bất kỳ “quyết định cần thiết nào để ngăn chặn chiến thắng của Nga” trong cuộc xung đột.

    Trả lờiXóa
  9. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì với Nga sau vụ tên lửa ATACMS?
    Đông Phong
    26/06/2024 13:00 (GMT+7)

    GD&TĐ - Phía Mỹ là bên thực hiện cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga sau cuộc tấn công của loạt tên lửa ATACMS dùng bom chùm trên bãi biển Crimea.
    https://giaoducthoidai.vn/bo-truong-quoc-phong-my-noi-gi-voi-nga-sau-vu-ten-lua-atacms-post689056.html
    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 25/6 đã thực hiện cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Andrey Belousov, RT đưa tin.

    Đây là cuộc trò chuyện trực tiếp đầu tiên giữa ông chủ Lầu Năm Góc Lloyd Austin với ông Andrey Belousov, người thay thế ông Sergey Shoigu làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga vào tháng trước.

    Truyền thông Nga cho biết, cuộc điện đàm được thực hiện bởi phía Mỹ nhằm thảo luận về sự cần thiết phải duy trì liên lạc bất chấp tình trạng bế tắc đang diễn ra giữa hai cường quốc hạt nhân.

    Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết ông Austin đã “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì đường dây liên lạc trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra của Nga chống lại Ukraine”.

    Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine trong hiện tại hoặc trong tương lai.

    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh: "Tổng thống hoàn toàn chắc chắn rằng ông ấy sẽ không gửi quân đội Mỹ đến Ukraine".

    Ông Ryder cho biết, lần liên lạc cuối cùng giữa bộ trưởng quốc phòng Nga và Mỹ là vào ngày 15 tháng 3 năm ngoái.

    Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra một tuyên bố ngắn, nói rằng hai ông Austin và Belousov đã “trao đổi quan điểm về tình hình xung quanh Ukraine”.

    Bộ trưởng Belousov cảnh báo người đứng đầu Lầu Năm Góc về "sự nguy hiểm của sự leo thang hơn nữa trong việc tiếp tục cung cấp vũ khí Mỹ cho Lực lượng vũ trang Ukraine".

    Cuộc trò chuyện diễn ra hai ngày sau vụ tấn công bằng tên lửa ATACMS của Mỹ cung cấp cho Ukraine nhằm vào bãi biển Uchkuevka, thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea khiến 4 người chết trong đó có 2 trẻ em và hơn 150 người khác bị thương.

    Moscow lên án cuộc tấn công "man rợ" của Kiev đồng thời cáo buộc Mỹ giúp Ukraine chọn mục tiêu cho các cuộc tấn công bằng tên lửa.

    "Chúng tôi hiểu rõ ai đứng sau vụ việc này", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai.

    Bộ Ngoại giao Nga cũng triệu tập Đại sứ Mỹ sau vụ việc.

    Trước đó, Mỹ đã ủy quyền cho Kiev sử dụng một số vũ khí của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong cuộc tấn công mới của Moscow vào khu vực Kharkov của Ukraine.

    Phát biểu tại Brussels hồi đầu tháng này, ông Austin nhắc lại sự ủng hộ của Washington dành cho Kiev.

    Ông nói: “Đừng nhầm lẫn: các đối tác của Ukraine trên khắp thế giới đều ủng hộ họ" .

    Tuy nhiên, Moscow vẫn khẳng định rằng không có khoản viện trợ nước ngoài nào có thể ngăn cản quân đội của Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

    Trả lờiXóa
  10. Theo tôi, thất bại của những kẻ hung hăng tại Pháp và Đức theo đuổi chiến tranh ở Ukraina (Tổng thống Pháp Emmanuel Macron) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz) đã rõ ràng, báo chí Việt Nam báo nào cũng đã đăng rồi. Truyền thống của Google.tienlang là chỉ nói những gì báo chí Việt Nam chưa nói hoặc không dám nói.
    Vậy nên ở bài này, Google.tienlang không cần thiết phải biên tiếp Phần III, Phần VI.

    Trả lờiXóa
  11. Tổng thống Putin kêu gọi xem xét nghiêm túc các mối đe dọa chống Nga
    05:56 27.06.2024 (Đã cập nhật: 06:01 27.06.2024)
    Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.06.2024
    https://kevevn.vn/20240627/tong-thong-putin-keu-goi-xem-xet-nghiem-tuc-cac-moi-de-doa-chong-nga-30548305.html

    MOSKVA (Sputnik)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các mối đe dọa chống Nga phải được xem xét một cách nghiêm túc, cần lên kế hoạch ứng phó phù hợp và lực lượng vũ trang và hải quân của nước này phải được tăng cường.
    “Tất cả chúng ta đều hiểu mức độ căng thẳng địa chính trị ngày càng tăng trong thế giới hiện đại, chúng ta thường xuyên nghe thấy những lời đe dọa chống lại Nga từ giới cầm quyền của một số quốc gia và thậm chí còn thấy các hành động cụ thể để thực hiện những lời đe dọa này. Đương nhiên, điều này phải được thực hiện một cách nghiêm túc nhất có thể, tính toán mọi rủi ro có thể xảy ra và lên kế hoạch ứng phó thỏa đáng, củng cố quân đội và hải quân của chúng ta”, - ông Putin nói tại cuộc họp về ngành đóng tàu.
    Hải quân Nga được bổ sung các tàu trang bị vũ khí hiện đại
    “Trong những năm gần đây đã thực hiện rất nhiều việc trong lĩnh vực này: hải quân của chúng ta được bổ sung nhiều tàu mới trang bị các loại vũ khí hiện đại, được sửa chữa và hiện đại hóa sâu rộng”, - ông nói.

    Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Liên bang Nga cập Cảng quốc tế Cam Ranh - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.06.2024
    Đã rõ số lượng tàu mà Hải quân Nga muốn nhận vào cuối năm
    18 Tháng Sáu, 19:43
    Đồng thời, Tổng thống Putin nhấn mạnh, năm nay dự kiến sẽ giao hơn 40 tàu cho Bộ Quốc phòng, trong khi năm 2023 bộ này nhận được 33 tàu mới, còn một năm trước đó là 24 chiếc.
    Theo nhà lãnh đạo Nga, công việc phát triển thiết bị, dụng cụ, linh kiện và hệ thống vũ khí trong khuôn khổ các chương trình mục tiêu toàn diện liên ngành sẽ giúp rút ngắn thời gian sản xuất tàu.
    Ngoài ra, nguyên thủ quốc gia nhắc lại rằng các nguyên tắc cơ bản của chính sách nhà nước trong lĩnh vực hoạt động hải quân đến năm 2030 đã đề ra những định hướng rõ ràng: phát triển toàn diện hải quân, bao gồm các thành phần tàu chiến, hàng không và phương tiện bảo vệ bờ biển, cũng như cơ sở hạ tầng căn cứ hải quân.

    Trả lờiXóa
  12. Hungary ủng hộ giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraina
    06:43 27.06.2024
    https://kevevn.vn/20240627/hungary-ung-ho-giai-phap-hoa-binh-cho-xung-dot-o-ukraina-30548464.html

    Hungary không ủng hộ Ukraina hay Nga trong cuộc xung đột, mà ủng hộ một giải pháp hòa bình, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
    “Tôi đã tuyên bố rõ ràng với ngài Tổng thống rằng Hungary không làm việc cho Ukraina hay cho Nga, mà cho hòa bình. Hungary không chống lại nước này hay nước kia, Hungary chống lại chiến tranh”, - hãng MTI dẫn lời ông Orban.

    Theo ông, Tổng thống Pháp Macron cũng bày tỏ ủng hộ kế hoạch của Hungary trong sáu tháng tiếp theo đảm nhận nhiệm kỳ Chủ tịch EU, mục tiêu chính được ông Orban chỉ ra là tăng cường khả năng cạnh tranh của EU. Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã nhất trí với kế hoạch này.

    Trả lờiXóa
  13. Tổng thống Syria Assad đánh giá cao sáng kiến của ông Putin về giải pháp ở Ukraina
    00:42 27.06.2024 (Đã cập nhật: 01:09 27.06.2024)
    https://kevevn.vn/20240627/tong-thong-syria-assad-danh-gia-cao-sang-kien-cua-ong-putin-ve-giai-phap-o-ukraina--30547673.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Trong cuộc gặp với đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga Alexander Lavrentiev, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết ông đánh giá cao sáng kiến của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin về Ukraina và xem đây là cơ sở thực sự cho một giải pháp hòa bình.
    “Tổng thống Assad đánh giá cao sáng kiến ​​hòa bình do Tổng thống Vladimir Putin đưa ra giữa Nga và Ukraina , ông tin rằng đây là cơ sở thực sự cho một giải pháp hòa bình giữa hai nước”, - văn phòng nhà lãnh đạo Syria nêu trong một tuyên bố.

    Putin nêu điều kiện đàm phán với Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.06.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Tổng thống Nga Putin nêu điều kiện đàm phán với Ukraina
    14 Tháng Sáu, 17:44
    Tổng thống Putin trước đó tuyên bố rằng để bắt đầu đàm phán, Ukraina phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga - DNR, LNR và các tỉnh Kherson và Zaporozhye. Nguyên thủ Nga lưu ý: các hành động chiến sự sẽ chấm dứt ngay sau khi Kiev đồng ý với điều kiện này. Ngoài ra, theo Tổng thống Nga, Kiev phải chính thức thông báo về việc từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO - để giải quyết hòa bình, Moskva cần một quy chế trung lập, không liên kết khối, phi hạt nhân của Ukraina.

    Trả lờiXóa
  14. Duma Quốc gia LB Nga: Phương Tây không thể che giấu sự thật về tình hình Ukraina với đa số thế giới
    04:13 27.06.2024
    https://kevevn.vn/20240627/duma-quoc-gia-lb-nga-phuong-tay-khong-the-che-giau-su-that-ve-tinh-hinh-ukraina-voi-da-so-the-gioi-30547781.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Sự thật về nguyên nhân và hậu quả của tình hình ở Ukraina không còn có thể bị che giấu khỏi đa số thế giới, bất kể thiểu số phương Tây có cố gắng làm như thế nào, Leonid Slutsky, Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế nêu ý kiến.
    Tại EU, từ ngày 25 tháng 6, lệnh cấm truy cập các tài liệu từ các phương tiện truyền thông khác của Nga bắt đầu có hiệu lực, bao gồm RIA Novosti, Izvestia và Rossiyskaya Gazeta, cũng như phương tiện truyền thông Voice of Europe đã đăng ký tại Liên minh Châu Âu.
    “Phương Tây thậm chí không nênđề cập đến bất kỳ quyền tự do ngôn luận nào. Việc đàn áp các nhà báo có quan điểm khác với dòng chính, nỗ lực “bịt miệng” truyền thông Nga là dấu ấn đặc trưng của Washington và Brussels... Và sự thật về nguyên nhân và hậu quả của tình hình ở Ukraina không còn có thể bị che giấu khỏi đa số thế giới, bất kể thiểu số phương Tây có cố gắng làm điều đó đến đâu”, - Leonid Slutsky viết trên kênh Telegram của mình.
    Như một biện pháp trả đũa, Nga hạn chế quyền truy cập vào lãnh thổ của mình đối với các tài nguyên phát sóng của một số cơ quan truyền thông từ các quốc gia thành viên EU, Bộ Ngoại giao Nga thông báo hôm thứ Ba. Tổng cộng có 81 ấn phẩm từ Áo, Bỉ, Bulgaria, Hungary, Đức, Hy Lạp, Đan Mạch, Ireland, Tây Ban Nha, Ý, Síp, Latvia, Litva, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia và Phần Lan, Pháp, Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Estonia và một số phương tiện truyền thông toàn châu Âu phải chịu các hạn chế trả đũa của Nga .

    Trả lờiXóa

  15. Từ chối năng lượng của Nga thực chất là việc châu Âu thay đổi sự phụ thuộc này bằng sự phụ thuộc khác nhưng với cái giá quá đắt
    https://giaoducthoidai.vn/chau-au-thua-nhan-phai-tra-gia-dat-post665842.html

    Đại diện cấp cao về đối ngoại của EU Josep Borrell trong một tuyên bố mới đây đã thừa nhận một sự thật chua chát rằng, với việc giảm dùng năng lượng của Nga, châu Âu đã phải trả một giá đắt.

    Phát biểu trong Hội nghị thượng đỉnh địa chính trị do Tạp chí Le Grand Continent tổ chức, ông Borrell cho hay, với việc loại bỏ năng lượng của Nga, EU có thể chỉ đơn giản là đánh đổi sự phụ thuộc này bằng một sự phụ thuộc khác.

    Trước khi cuộc xung đột Nga - Ukraine xảy ra, năng lượng của Nga chiếm khoảng 40% tổng lượng tiêu thụ của khối EU.

    Sau đó, châu Âu đã định hướng loại bỏ việc sử dụng năng lượng của Nga như một phản ứng ủng hộ Ukraine.

    Tuy nhiên, "việc giảm đáng kể sự phụ thuộc năng lượng vào Moscow, điều này dường như là không thể”, ông Borrell nhận định. Ông thừa nhận khối đã phải trả giá đắt cho chính sách năng lượng của mình.

    “Giá cả tăng lên, lãi suất cũng vậy. Nền kinh tế bị ảnh hưởng. Chúng ta đã phải trả một cái giá chính trị, chúng ta đã mua rất nhiều xăng dầu, trên toàn thế giới, chúng ta phải mua với giá cao hơn mà những người khác không thể trả được.

    Có thể chúng ta chỉ thay đổi một phần phụ thuộc này bằng một phần phụ thuộc khác" - nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu nhận định.

    Dẫu vậy, ông Borrell khẳng định đang đi đúng định hướng của EU là "giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga”.

    Vào tháng 3 năm 2022, EU đã công bố kế hoạch loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga “trước năm 2030” bằng cách tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, giảm tiêu thụ và tìm kiếm các nguồn năng lượng khác.

    Các quan chức Nga nhiều lần tuyên bố rằng EU chưa bao giờ có thể đạt được sự độc lập về năng lượng thực sự.

    Thay vì sử dụng khí đốt giá rẻ và tinh khiết của Nga thì EU đã lựa chọn mua khí tự nhiên hóa lỏng của Mỹ với mức giá cao hơn rất nhiều cũng như sự gián đoạn trong vận chuyển.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hồi tháng 1 đã nói rằng, "EU hiện hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ vì khối này đã mất quyền tự do lựa chọn. Đây là sự phụ thuộc thực sự và là điều mà Washington đã nhắm tới.”

    Trả lờiXóa
  16. Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2024
    Báo Slovakia: CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT CHỐNG LẠI NGA VÀ HIỆP HỘI NHỮNG KẺ NGỐC CHÂU ÂU

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/01/bao-slovakia-cac-bien-phap-trung-phat.html
    Châu Âu ngoan ngoãn nghe lời Mỹ: Đừng mua dầu khí của Putin nữa để Putin ế hàng, không bán được dầu khí, Putin không có tiền sản xuất vũ khí đánh Ukraina! Thật lạ, lời khuyên vô lý thế mà cũng nghe! Thị trường thế giới mênh mông, không bán cho người này thì bán cho người khác chứ? Và thực tế đã cho thấy, dầu khí Nga thay vì chảy sang châu Âu thì nay chảy sang Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia... Ngay người Mỹ khi ban ra cái lệnh cấm mua dầu khí Putin nhưng lệnh đó chỉ áp dụng cho châu Âu, còn Mỹ thì vẫn cứ mua dầu khí Putin như thường!

    Theo lời ông Josep Borrell, thì châu Âu là đại ngu rồi còn gì nữa? Đang yên đang lành lại đi làm cái việc “Chúng ta có thể đã thay thế sự phụ thuộc này bằng sự phụ thuộc khác”! Nếu như cái “phụ thuộc khác”, tức Mỹ này có giá cả tương đương đã là ngu, đằng này năng lượng Mỹ bán cho châu Âu lại tăng gấp 4 đến 5 lần năng lượng Nga thì rõ ràng lại châu Âu Thậm ngu, Đại ngu! Vì ngu như vậy nên đời sống người dân cả châu Âu, đặc biệt là người dân Đức nay đang lâm vào cảnh khốn cùng vì lạm phát. Người dân cả nước đang biểu tình rầm rộ. Chính quyền Đức của Thủ tướng Olaf Schozl có nguy cơ sụp đổ, không trụ nổi đến cuối nhiệm kỳ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy Google.tienlang đã suy nghĩ như trên nhưng chúng tôi vẫn không dám nói. Rất may, chúng tôi vừa bắt gặp một bài trên báo Slovakia có quan điểm giống như của Google.tienlang…

      Kính mời những ai biết tiếng Slovak, xin hãy đọc bản gốc bài báo trên báo Hlavny dennik (Slovakia) với tiêu đề Sankcieproti Rusku a Spolok európskych idiotov – Dịch: Các biện pháp trừng phạt chống lại Nga và Hiệp hội những kẻ ngốc châu Âu

      https://www.hlavnydennik.sk/2024/01/15/sankcie-proti-rusku-a-spolok-europskych-idiotov

      Dưới đây, việc mà Google.tienlang chỉ còn phải làm là dịch nguyên văn bài báo này. Những nhận xét, bình luận trong bài là của báo Hlavny dennik (Slovakia) chứ không phải của Google.tienlang (tuy chúng tôi đồng tình), nên có ai trách thì hãy trách báo Hlavny dennik (Slovakia), chứ đừng ttrachs Google.tienlang, tội nghiệp…

      Xóa
    2. Tiếp:
      Năm nay đánh dấu 20 năm kể từ khi Slovakia gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Slovakia có cơ hội pháp lý, sau 20 năm, để rút khỏi hiệp ước tội phạm NATO mà nước này bị buộc phải tham gia mà không có sự đồng ý của công dân. Quyền rút lui được quy định tại Điều 13, trong đó nêu rõ: “Sau khi hết thời hạn 20 năm của Hiệp ước này, bất kỳ Bên ký kết nào cũng có thể rút khỏi Hiệp ước một năm sau khi thông báo cho chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về việc chấm dứt Hiệp ước. của Hiệp ước này, sẽ thông báo cho chính phủ của tất cả các Bên ký kết khác của các bên khi giao cho họ để lưu giữ an toàn từng thông báo chấm dứt Thỏa thuận này."

      Khi đó Slovakia có thể tuyên bố trung lập. Chúng ta phải đưa ra quyết định rời NATO càng sớm càng tốt, bởi vì Hoa Kỳ sẽ cố gắng tiếp tục cuộc chiến chống Nga ở Ukraine, hy sinh các quốc gia thuộc cánh phía đông của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. “Cánh” này kéo dài từ các nước vùng Baltic đến Bulgaria. Bộ máy quân sự của Mỹ đã thực hiện kế hoạch này được một năm, bằng chứng là việc NATO tái triển khai quân đội và thiết bị quân sự. Các nguồn tin ở Brussels cho biết mọi chuyện sẽ bắt đầu vào mùa hè này. Chính phủ Slovakia có nghĩa vụ ngăn chặn Mỹ và NATO lôi kéo Slovakia vào cuộc xung đột chống lại Nga.

      Đây chỉ là những điểm chính mà tôi cho là cần thiết cho sự tồn tại và bảo tồn của Slovakia. Tôi có thể viết cả một chuyên luận về vấn đề này, nhưng tôi không nên khiến các cơ quan chính phủ mất việc. Với tư cách là một công dân Slovakia, tôi hy vọng rằng chính phủ mới sẽ hiểu cách đảm bảo sự thịnh vượng của người dân và danh tiếng của Slovakia vượt ra ngoài biên giới. Bất chấp sự đe dọa từ Mỹ.

      Tác giả Ivan Štubňa

      Xóa
  17. Stephen Bryen từng là Giám đốc Tiểu ban Cận Đông của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và là thứ trưởng bộ quốc phòng về chính sách. Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Substack Vũ khí và Chiến lược của ông ấy và được tái bản với sự cho phép.
    Stephen Bryen từng khuyên ĐỨC QUỐC XÃ TỪNG GIẢI CỨU MUSSOLINI. NGƯỜI MỸ CÓ THỂ NOI GƯƠNG HỌ ĐỂ CỨU ZELENSKY
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2024/03/asia-times-uc-quoc-xa-tung-giai-cuu.html

    Nhưng bây giờ, phương án trên cũng không thể thực hiện được nữa vì Biden đổ. Trump chắc cũng chả quan tâm đến số phận Zelen.
    Những người bạn của Zelen ở Anh, ở Pháp, ở Đức cũng mất hết chức quyền, chả ai thèm nhớ đến Zelensky!
    Ba Lan thì lại càng không!
    Thật thê thảm cho con rối - puppet Zelensky!
    Không nơi trốn thoát!
    Chắc hắn sẽ bị bọn phát xít Cánh phải xử phanh thây!

    Trả lờiXóa
  18. Ngày 26 tháng 6 , 22:44
    Круглосуточные графики, самые жесткие — вечером: как в Одесской области 27 июня будут отключать свет- Lịch trình suốt ngày đêm, nghiêm ngặt nhất vào buổi tối: đèn sẽ tắt như thế nào ở vùng Odessa vào ngày 27 tháng 6
    https://dumskaya.net/news/kruglosutochnye-grafiki-samye-zhestkie-vecherom-184765/

    Lịch trình mất điện ổn định vào ngày 27 tháng 6 sẽ có hiệu lực ở khu vực Odessa, cũng như trên toàn Ukraine, từ 00:00 đến 24:00.

    NEC Ukrenergo báo cáo rằng các hạn chế nghiêm ngặt hơn được đưa ra từ 17:00 đến 23:00.

    Nguyên nhân là do khả năng sản xuất điện của các nhà máy điện giảm do hậu quả của các cuộc tấn công của quân chiếm đóng Nga.
    Lịch cúp điện có thể được xem trong chatbot Viber và Telegram hoặc trên trang web DTEK Odessa Electric Grids trong phần “Không có điện”.

    Trả lờiXóa