Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2024

TRAO ĐỔI VỚI 2 BẠN DANIEL J. KRITENBRINK - PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ CAMERON THOMAS-SHAH, PHÁT NGÔN VIÊN SỨ QUÁN

Daniel J. Kritenbrink, phụ tá ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Cameron Thomas-Shah.

Đầu tiên, Google.tienlang xin gọi hai bạn là "BẠN" trước hết vì nom 2 bạn rất trẻ trung phong độ và vì tuổi đời 2 bạn chắc cũng xêm xêm với bọn mình, còn thêm một lý do nữa đặc biệt với bạn Cameron Thomas-Shah, nếu bọn tớ không lầm thì trong cơ thể bạn có một nửa dòng máu Việt Nam, mẹ bạn là một phụ nữ đáng kính quê ở Đà Nẵng. Vì vậy, chúng mình có thể coi nhau là "đồng hương" được không? Bọn mình rất khâm phục cả 2 bạn vì các bạn đều rất giỏi tiếng Việt.
Vì các lý do trên, thiết nghĩ, chúng ta có thể bỏ qua các phép tắc ngoại giao phiền phức trong cuộc trao đổi này; Xin cứ coi như đây là cuộc trao đổi, tâm sự thân mật giữa những người bạn, Ok?
Nào, ta bắt đầu!
* Với bạn Daniel J. Kritenbrink: Bọn mình biết, bạn Daniel J. Kritenbrink đã ở Việt Nam 2 ngày nay. Tin giờ chót mà bọn mình biết từ Bộ Ngoại giao Việt Nam là bạn đã có buổi làm việc với Bộ trưởng BNG VN Bùi Thanh Sơn. Tại buổi làm việc này, bạn đã khẳng khái phát biểu: "Mỹ rất tôn trọng Việt Nam. Chỉ có Việt Nam mới quyết định đâu là cách đảm bảo chủ quyền và thúc đẩy lợi ích quốc gia của mình". Và: “Mỹ và Việt Nam chưa bao giờ gần gũi hơn thế trong việc xác định tầm nhìn về một thế giới mà hai nước muốn thấy và các nỗ lực chung để xây dựng điều đó.”
Tốt quá! Mình rất mừng khi bạn đã khẳng định điều trên đây. Những phát biểu trên của bạn là cái tát rất kêu cho một số kẻ thối mồm trên mạng xã hội đã bình loạn rằng, bạn vội đến Việt Nam ngay sau khi Tổng thống Nga V.Putin rời Việt Nam dường như là để "khiển trách", "cảnh cáo", "đe doạ trừng phạt" Ban lãnh đạo Việt Nam vì sự đón tiếp quá nồng hậu V.Putin!
Google.tienlang cảm ơn bạn vì những khẳng định trên của bạn!
* Với bạn Cameron Thomas-Shah: Xin nói luôn, bọn mình cho rằng bạn hơi bị hồ đồ khi phát ngôn trên báo Reuters khi được hỏi về tác động của chuyến thăm đối với mối quan hệ với Hoa Kỳ: “Không quốc gia nào nên tạo cho Putin một nền tảng để thúc đẩy cuộc chiến tranh xâm lược của ông ta và mặt khác cho phép ông ta bình thường hóa hành vi tàn bạo của mình”.Bạn nói thêm: “Putin bị phương Tây coi là kẻ hèn hạ ("pariah"). Nếu ông ấy có thể đi lại tự do, điều đó có thể bình thường hóa những hành vi vi phạm luật pháp quốc tế trắng trợn của Nga”, đề cập đến cuộc xâm lược Ukraine mà Putin phát động vào tháng 2 năm 2022.
1. Ta hãy thử bàn về từ "pariah" mà bạn sử dụng khi nói về V.Putin
Trước hết, bọn mình cho rằng bạn đã thiếu tế nhị khi phát ngôn như vậy, mà sự tế nhị, khôn khéo là đức tính đầu tiên của một nhà ngoại giao. Bạn thấy đấy, Ban Lãnh đạo Việt Nam hầu hết đều là những bậc cao niên đức cao vọng trọng, về tuổi tác họ đều xứng với cha chú của cả bạn và tôi. Bạn nói vậy, ở Việt Nam gọi là "xách mé", là con cháu dám hỗn với cha mẹ. Cha mẹ linh đình tiếp đón khách quý mà thằng con lại nói ông khách kia là kẻ hèn hạ ("pariah"), hóa ra cha mẹ cũng đồng hạng đồng thuyền với kẻ hèn hạ ("pariah")? Hơn nữa, bạn biết đấy, không chỉ Ban Lãnh đạo Việt Nam mà còn hầu hết những thường dân Việt Nam đều kính trọng, ngưỡng mộ V.Putin. Tại sao thế? Bạn đã tự nghĩ về điều này chưa? Bạn cho rằng Người Việt Nam ngu muội, chỉ biết nghe theo tuyên truyền của Cộng sản Việt Nam nên không biết V.Putin là ai?
Bạn đang sống ở Việt Nam đã lâu, đã từng biết vị ngon của Kem ốc quế Tràng Tiền đã từng uống bia hơi ở quán cóc ven Hồ Tây, vậy bạn phải biết, ở Việt Nam có lượng người sử dụng điện thoại thông minh để lên mạng internet thuộc tôp đầu thế giới. Chẳng có cơ quan tổ chức nào cấm cản người dân truy cập vào bất cứ trang báo nào của Anh, của Mỹ, của Pháp, của Đức, của Tây Ban Nha, của Áo của Hung của Gruzia... Vậy nên bọn mình chân thành khuyên bạn: Đừng cố gắng "dạy khôn" người Việt Nam!
2. Nói về chuyện Ukraina.
Bọn tớ nghĩ, có lẽ chính bạn đang không hiểu về Ukraina. Bạn hãy thử tìm hiểu thêm, bà V.Nuland là ai? Ông Biden khi còn là Phó Tổng thống Mỹ đã làm gì ở Ukraina? Bạn hãy tìm hiểu xem, tại sao chính người Mỹ lại cho rằng  ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC?
Xin trở lại chút xíu với bạn Daniel J. Kritenbrink. Bọn mình biết, bạn đang có chức vụ rất to: Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ - tương đương với bà Nuland. Cái chức Trợ lý Ngoại trưởng này to đến mức "nghiêng nước nghiêng thành" theo đúng nghĩa đen. To đến nỗi Bà Nuland còn có thể sai khiến được cả ông Tổng thư ký Liên Hợp quốc như chó cún. Bà Nuland sai ông ta cùng tham gia vào trò bẩn của mình làm cuộc đảo chính lật đổ một Tổng thống hợp hiến là Yanukovych ở Maidan 2014 rồi dựng lên một chính phủ con rối - puppet, tân phát xít Kiev. Bạn Cameron Thomas-Shah chưa biết điều đó? Vậy xin bạn cứ tìm hiểu từ khoá "F**k the EU", bạn sẽ thấy hàng loạt video clip Victoria Nuland F*** bọn EU:
Ở các video clip này bạn sẽ nghe được lời nói của chính bà Nuland đang sắp xếp bộ máy lãnh đạo Ukraina ngay khi Tổng thống hợp hiến Yanukovych còn đang tại vị.

Tiếp theo, xin hỏi bạn, bạn có biết những người trong tấm hình dưới đứng cùng bà Nuland là ai không? 

Người đứng Bên phải bà Nuland chính là Oleh Tyahnybok, thủ lĩnh của Phong trào Svoboda  phát xít cánh hữu.
Ngay tại thời điểm đó (thời điểm Yanukovych vẫn tại vị) thì tay Oleh Tyahnybok này đã không ngần ngại khoe những bức hình thể hiện tư tưởng Hitler: 
Giống nhau không?
3. Ai khơi mào chiến tranh ở Ukraina?
Cả Thế giới đề biết, đó là Mỹ chứ không phải Nga!
Hãy xem các bài 
4. Ông D.Trump nói gì về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina?
Với cả hai bạn Daniel J. Kritenbrink  Cameron Thomas-Shah có lẽ không cần tìm hiểu ở đâu xa xôi, chỉ cần nghe phát biểu của ông D.Trump- chính là người đẽ tiến cử bạn Daniel J. Kritenbrink vào chức vụ Đại sứ Việt Nam nên hẳn bạn chưa thể quên ông D.Trump? 
Mời hai bạn nghe phát biểu của ông D.Trump vừa mới đây trong video clip có tiêu đề In conversation with PresidentTrumpDịch: Trò chuyện với cựu Tổng thống Trump
Đương nhiên, lẽ ra với 2 bạn thì bọn mình không cần dịch sang tiếng Việt, nhưng bọn mình xin lược dịch một chút phục vụ bạn đọc Việt Nam.
Theo D.Trump, cuộc xung đột này phải được nhìn qua lăng kính của những lời hứa với Ukraina về việc gia nhập NATO. Donald Trump ngày 21/6/2024 tuyên bố rằng Biden hứa hão về việc Ukraina gia nhập NATO "thực sự là lý do khiến cuộc chiến (toàn diện) này bắt đầu". Và vì vậy lỗi thuộc về Joe Biden, ông ta hứa với Ukraina việc gia nhập NATO là nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến.

Trump: "Tôi đã nghe nói suốt 20 năm rằng việc Ukraina gia nhập NATO sẽ là một vấn đề lớn đối với Nga. Theo đó, đó là lý do tại sao chiến tranh bắt đầu."

Theo Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, người cũng muốn trở thành Tổng thống thứ 47, nguyên nhân khiến Nga bắt đầu xung đột là do Joe Biden liên tục “nói những điều sai trái về Ukraina và NATO”.

Trump nói: Khi tôi làm tổng thống, không ai nói rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO. Và do đó Nga sẽ không tấn công Ukraina”.

"Phải công nhận Zelensky là người bán hàng giỏi, một con buôn đại tài. Không bao giờ anh ta ra về bằng tay không. Lần nào anh cũng mang về được 50 đến 60 tỷ đô. Và vừa mang 50-60 tỷ đo này về đến nhà, Zelensky lại nghĩ ra mưu kế đòi 50-60 tỷ đô khác", - D.Trum nói thêm.

Điều đáng chú ý là hiện nay Joe Biden đã tuyên bố rằng ông không ủng hộ việc Ukraina gia nhập Liên minh NATO, và các thành viên trong chính quyền Mỹ nói thêm rằng Ukraine sẽ được chấp nhận vào NATO ngay sau khi "đánh bại Nga".

Hãy để chúng tôi nhắc 2 bạn rằng vào Thứ Năm, 27/6/2024 sẽ cuộc tranh luận giữa Trump và Biden diễn ra. Chắc chắn D.Trump sẽ nhắc lại chuyện này. Mời hai bạn cùng mọi người đón xem.


Bùi Ngọc Trâm Anh - Phát ngôn viên Google.tienlang 

Kính mời xem các bài liên quan:

15 nhận xét:

  1. Phương Tây Hết Hồn Khi Putin Họp Báo Nóng Về NATO Ở Việt Nam | Kiến Thức Chuyên Sâu
    132.152 10 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=PftibmJOWo8

    Trả lờiXóa
  2. Điểm nóng chiến sự: Nga hủy diệt 4 lữ đoàn Ukraine, 13.000 lính lọt “bẫy tử thần” khủng khiếp
    81.308 22 thg 6, 2024
    https://www.youtube.com/watch?v=d0A4S0CqJOM

    Trả lờiXóa
  3. Điện Kremlin công bố kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Putin
    85.991 22 thg 6, 2024
    https://www.youtube.com/watch?v=bOSELDS30sQ

    Trả lờiXóa
  4. Việt Nam CÓ QUYỀN đón Nga - Mỹ không hài lòng??! - Nâng Tầm Kiến Thức
    36.374 lượt xem 11 giờ trước

    https://www.youtube.com/watch?v=DsR_FYAlb8U

    Trả lờiXóa
  5. Tuyệt vời! Từ năm 2014, comment đầu tiên của tôi ở Google.tienlang vẫn còn lưu tại bài Cùng Bạn đọc: VÌ SAO TÊN GỌI "TIÊN LÃNG"?
    ===
    Phùng Văn Nghĩalúc 00:00 26 tháng 11, 2014
    https://googletienlang2014.blogspot.com/p/cung-ban-oc-vi-sao-ten-goi-tien-lang.html
    Các chủ đề ở Google.tienlang rất rộng. Trong nước, ngoài nước có đủ.
    Google.tienlang là tập hợp của các bạn cựu nữ sinh trường Luật nên những lập luận của các bạn hết sức chặt chẽ, có trích dẫn cả đường link của các văn bản pháp luật liên quan, trích dẫn cụ thể các điều khoản của văn bản...
    Rất khó cho ai muốn bác bỏ những lập luận của chủ nhà.
    ===
    Bài "trao đổi, tâm sự" hôm nay với hai bạn người Mỹ cũng vậy. Với những lập luận chặt chẽ cùng những dẫn chứng có đường link cụ thể, hy vọng hai bạn Mỹ sẽ sáng ra và hai bạn có thể hiểu: VÌ SAO NGƯỜI VIỆT NAM, KỂ CẢ bAN LÃNH ĐẠO LẦN DÂN THƯỜNG ĐỀU YÊU MẾN, NGƯỠNG MỘ V.PUTIN!

    Trả lờiXóa
  6. Chúc hai bạn người Mỹ cùng tất cả bạn đọc trong và ngoài nước của Google.tienlang một buổi sáng Chủ nhật tốt lành.

    Trả lờiXóa
  7. Tin vui sớm mai từ chiến trường Ukraina do Kênh của Đài tiếng nói Việt Nam đưa:
    Toàn cảnh Quốc tế sáng 23/6:Hỏa tiễn Nga đập tan bệ phóng HIMARS; Moskva triển khai siêu bom 3.000kg
    7,3 N lượt xem 3 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=ZF3-SZpnRL4

    Trả lờiXóa
  8. Siêu bom FAB-3000 Nga tiếp tục ra “đòn hủy diệt”, uy lực
    4.589 lượt xem 1 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=K39gdlxqhto

    Trả lờiXóa
  9. Báo Sài Gòn Giải Phóng:
    Nga bất ngờ đổi chiến thuật, lần đầu tấn công Ukraine từ Biển Azov thay vì từ Biển Đen | Tin quốc tế
    Tờ The Kiev Independent cho biết, người phát ngôn Hải quân Ukraine, ông Dmytro Pletenchuk cho hay Liên bang Nga bắt đầu bắn tên lửa hành trình Kalibr từ các tàu chiến ở Biển Azov thay vì từ Biển Đen, do nơi đây không còn đủ an toàn. Đêm 22/6, các lực lượng Liên bang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine ở nhiều khu vực.
    Theo người phát ngôn Hải quân Ukraine, 4 trong số 16 tên lửa hành trình sử dụng trong các cuộc tấn công nêu trên được phóng từ các tàu chiến của Liên bang Nga ở Biển Azov trong khi các báo cáo trước đó cho biết tên lửa tấn công Ukraine được phóng từ Biển Đen.
    Ông Pletenchuk cho rằng việc Liên bang Nga phóng 4 quả tên lửa hành trình từ Biển Azov là một bước ngoặt quan trọng. Nguyên nhân có thể là do phía Liên bang Nga “coi đây là vùng biển an toàn hơn Biển Đen”.
    Tuy nhiên, ông Pletenchuk cảnh báo các lực lượng của Liên bang Nga đừng cảm thấy quá an toàn ở Biển Azov bởi Biển Azov cũng khá gần với Ukraine.

    https://www.youtube.com/watch?v=eR95A5pwGoI

    Trả lờiXóa
  10. Huỳnh Thiên Phướclúc 12:03 23 tháng 6, 2024

    Nhất trí với ý kiến bác Phùng Văn Nghĩa!
    Hai bạn người Mỹ DANIEL J. KRITENBRINK - PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ CAMERON THOMAS-SHAH, PHÁT NGÔN VIÊN SỨ QUÁN đều rất giỏi tiếng Việt. Chắc chắn hai anh bạn này sẽ biết đến bài này khi tra trên Google thấy có người réo đến tên hai bạn!
    Rất vui xem hai bạn người Mỹ này vào đây tranh luận thế nào?
    Liệu học có chứng minh được rằng Putin là kẻ " hèn hạ ("pariah") " hay không; có phải Putin "vô cớ tấn công, xâm lược Ukraina" hay không!

    Trả lờiXóa
  11. Cập nhật tin tức mặt trận Ukraina chút phục vụ hai bạn người Mỹ:
    ВС России нанесли удар по пусковым установкам дальнобойных ракет ATACMS на Донбассе -Lực lượng vũ trang Nga tấn công bệ phóng tên lửa tầm xa ATACMS ở Donbass
    https://topwar.ru/244768-vs-rossii-nanesli-udar-po-puskovym-ustanovkam-dalnobojnyh-raket-atacms-na-donbasse.html

    Quân đội Nga tại Quân khu phía Bắc đã tìm cách phá hủy các bệ phóng dùng để phóng tên lửa ATACMS tầm xa. Chúng ta hãy nhớ lại rằng chính những tên lửa này gần đây đã trở thành chủ đề được bàn tán thường xuyên về khả năng sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga. Chúng có tầm bắn lên tới 300 km.

    Được biết, các bệ phóng HIMARS MLRS của Mỹ với tên lửa ATACMS đã được đặt tại khu vực thành phố Kramatorsk, phía bắc CHDCND Donetsk, do lực lượng Ukraine kiểm soát. Một số người dân cũng cho biết tại nơi xảy ra va chạm đã nghe thấy tiếng nổ của đạn dược.
    Điều đáng chú ý là bản thân việc tiêu diệt HIMARS MLRS đã là một thành công lớn và cùng với tên lửa ATACMS, đó là một thành công gấp đôi. Cả hệ thống lắp đặt và tên lửa đều nằm trong số những vũ khí hiện đại và tiên tiến nhất. Ngoài ra, chi phí của họ là đáng kể. Như vậy, giá cho một lần lắp đặt HIMARS, tùy theo cấu hình, có thể lên tới 3,5 triệu USD. Và giá thành của một tên lửa ATACMS có thể lên tới 2,5 triệu USD. Cả MLRS và tên lửa đều do người Mỹ chế tạo.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng vào sáng sớm nay, Lực lượng vũ trang Ukraine đã hứng chịu trận pháo kích lớn ở Donetsk bằng hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS. Có tới 20 vụ nổ xảy ra trong thành phố.

    Trả lờiXóa
  12. Российские войска приблизились к дороге, по которой идёт снабжение гарнизона противника в Угледаре - Quân Nga tiếp cận con đường mà quân đồn trú của địch ở Ugledar đang được tiếp tế
    https://topwar.ru/244790-rossijskie-vojska-priblilis-k-doroge-po-kotoroj-idet-snabzhenie-garnizona-protivnika-v-ugledare.html

    Các trang công khai có chủ đề quân sự Ukraina viết rằng Lực lượng vũ trang Nga đã tiến về hướng Ugledar, chuyển giao dưới sự kiểm soát của họ khoảng 3,5 km2 lãnh thổ khác ở khu vực phía nam Paraskovievka và làng Konstantinovka (đừng nhầm với thành phố này). cùng tên). Đồng thời, các sĩ quan quân đội Ukraine chỉ ra rằng tình hình của Lực lượng vũ trang Ukraine đang trở nên phức tạp hơn do quân đội Nga đang tiến gần hơn đến con đường dẫn từ làng Konstantinovka đến Ugledar.

    Nhà nước ngầm công khai Ukraine: Mục tiêu rõ ràng của những hành động này là cắt đứt Ugledar khỏi phía bắc.

    Hiện tại, quân Nga đang tấn công theo hướng Vodyanoye đồng thời tiếp cận đường cao tốc nói trên. Và ngay khi con đường này bị quân ta cắt đứt, nhóm Ugledar của địch, nói một cách nhẹ nhàng, sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Sẽ không còn có thể thực hiện luân chuyển và cung cấp vật tư dọc các con đường - chỉ qua các cánh đồng. Tuy nhiên, binh lính của chúng ta đang khai thác những cánh đồng này từ xa.
    Trước đó, Lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát vài km2 lãnh thổ phía bắc Vladimirovka và tiếp cận Ugledar thậm chí còn gần hơn từ phía đông. Trong trường hợp tiến quân thành công từ phía bắc, Ugledar sẽ được đưa vào túi lửa tương tự như túi mà quân đội của chúng tôi đã tạo trước đó cho nhóm Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Rabotino, điều này cuối cùng đã giúp giải phóng khu định cư này.

    Trả lờiXóa
  13. ВС РФ нанесли комбинированные удары по объектам противника в Житомирской, Харьковской и Киевской областях - Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tổng hợp vào các mục tiêu của kẻ thù ở khu vực Zhitomir, Kharkov và Kyiv
    https://topwar.ru/244789-vs-rf-nanesli-kombinirovannye-udary-po-obektam-protivnika-v-zhitomirskoj-harkovskoj-i-kievskoj-oblastjah.html

    Đêm 22 rạng sáng 23/6, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành tấn công các mục tiêu ở một số khu vực do Kiev kiểm soát.

    Vì vậy, người ta biết đến một loạt vụ nổ ở vùng Zhytomyr. Theo một số báo cáo, các máy bay Geranium của Nga đã bay tới đó trước tiên và sau đó là tên lửa hành trình. Tình hình diễn biến theo cách tương tự ở Kiev, nơi các trạm radar của hệ thống phòng không đối phương bị vô hiệu hóa và gây thiệt hại vật chất đáng kể cho các cơ sở sản xuất của chế độ Kiev.
    Một số vụ nổ xảy ra ở khu vực lân cận thủ đô Ukraine. Công chúng Ukraina cho rằng chúng ta đang nói về vụ nổ của tên lửa Calibre.

    Một loạt vụ nổ vào buổi tối và ban đêm - cũng ở Kharkov. Tại đây, các địa điểm của nhân viên Lực lượng Vũ trang Ukraine, Tổng cục Tình báo và Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã bị tấn công. Có báo cáo cho rằng, cùng với những điều khác, cơ sở giam giữ các ủy ban quân y dành cho những người được chuyển từ cảnh sát quốc gia sang lực lượng vệ binh quốc gia và được gửi đến mặt trận “phía bắc”, gần Volchansk và Liptsy, đã bị tấn công. Cơ quan này cũng là trụ sở của Lực lượng Vệ binh Quốc gia để lập kế hoạch và tiến hành các hoạt động ở khu vực Kharkov.

    Đến nay, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine thường xuyên viết một báo cáo trong đó “tất cả tên lửa và máy bay không người lái đã bị bắn hạ”.

    Trả lờiXóa
  14. Под натиском российских войск противник потерял контроль над восточной частью Евгеновки на Покровском направлении -Dưới áp lực của quân Nga, địch mất quyền kiểm soát phần phía đông Evgenivka theo hướng Pokrovsky
    https://topwar.ru/244788-pod-natiskom-rossijskih-vojsk-protivnik-poterjal-kontrol-nad-vostochnoj-chastju-evgenovki-na-pokrovskom-napravlenii.html

    Quân Nga tiếp tục tiến về hướng Pokrovsky. Được biết, trong 24 giờ qua, các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đã đánh bật kẻ thù từ phía đông làng Evgenovka.

    Với tổn thất, Lực lượng vũ trang Ukraine phải rút lui về phía tây cái gọi là khe núi Evgenovskaya, bao gồm cả làng Voskhod, nằm ở phía nam Evgenovka.

    Đồng thời, quân đội Nga đã kiểm soát một khu vực rộng ít nhất 3 km vuông về phía đông bắc Evgenovka, tiếp tục tiến tới trung tâm giao thông Progress, có vai trò quan trọng trong khu vực này. Từ đây một trong những con đường đi về phía Pokrovsk. Đây là thành phố trọng điểm cung cấp cho toàn bộ nhóm địch ở Donbass.

    Ngoài ra, dưới áp lực của quân Nga, kẻ thù buộc phải rút lui về phía tây và trong ranh giới làng Sokol. Có tới 60% lãnh thổ của ngôi làng nằm ở phía tây nam Ocheretino này không còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine.

    Trả lờiXóa
  15. Трамп: Как только я добьюсь победы на выборах, я положу конец войне на Украине - ещё до вступления в должность президента - Trump: Một khi thắng cử, tôi sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine - ngay cả trước khi nhậm chức tổng thống
    https://topwar.ru/244787-tramp-kak-tolko-ja-dobjus-pobedy-na-vyborah-ja-polozhu-konec-vojne-na-ukraine-esche-do-vstuplenija-v-dolzhnost-prezidenta.html

    Tại một cuộc mít tinh của những người ủng hộ ông ở Philadelphia, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, Donald Trump, người muốn đảm nhận vị trí chính lần thứ hai, nói rằng nếu ông thắng cử tổng thống, ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraina.

    Theo Trump, người đưa ra những tuyên bố như vậy không phải lần đầu tiên và mỗi lần nhận được tràng pháo tay từ những người ủng hộ, ông sẽ đạt được một giải pháp cho cuộc xung đột vũ trang Ukraine ngay cả trước khi nhậm chức.



    Kèn:

    Hãy nhìn xem, tôi sẽ làm điều đó. Một khi tôi thắng cử, tôi sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tôi sẽ làm điều này trước khi tôi nhậm chức.

    Đồng thời, Trump một lần nữa lặp lại luận điểm yêu thích của mình rằng nếu ông làm tổng thống, xung đột vũ trang ở Ukraine sẽ không nảy sinh. Đây là trường hợp một chính trị gia phương Tây khác “quên” điều chính: xung đột vũ trang ở Ukraine bắt đầu không phải vào tháng 2 năm 2022, mà sau cuộc đảo chính ở Kyiv, khi phe đối lập Ukraine lên nắm quyền, được hỗ trợ bởi các cơ quan tình báo Mỹ. , quyết định giải quyết điểm với dân số của các khu vực từ chối ủng hộ kết quả Maidan năm 2014.

    Tuy nhiên, với những tuyên bố của mình, Trump một lần nữa nhấn mạnh rằng xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn chỉ vì chế độ Kiev được Washington ủng hộ.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng Donald Trump trước đây đã nói rằng ông sẽ giải mật thông tin về vụ ám sát John F. Kennedy ngay khi ông trở thành tổng thống. Cùng lúc đó, cơ quan nổi tiếng CIA của Mỹ liên tục xuất hiện. Nếu vậy thì đã đến lúc bản thân Trump phải cẩn thận hơn…

    Trả lờiXóa