Thứ Hai, 1 tháng 8, 2022

THÊM MỘT CHUYỆN HÀI VÀ NGU DỐT CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM

 

Google.tienlang vừa có bài Vụ Tịnh thất Bồng lai: SỰ NGU DỐT CỦA BÁO VTC NEW; Trước đó, vào Thứ Hai, 20 tháng 12, 2021, Google.tienlang có bài "TRIỀU TIÊN CẤM ... CƯỜI"- VTC CÙNG NHIỀU TỜ BÁO VN LẠI XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT VỀ TRIỀU TIÊN!; Trước đó nữa, vào Thứ Ba, 13 tháng 7, 2021, Google.tienlang có bài Chuyện hài mất dạy trên báo Quốc tế: CHỦ TỊCH CU BA ĐI BIỂU TÌNH CHỐNG CHỦ TỊCH CU BA!; Trước đó nữa nữa, vào Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020, Google.tienlang có bài “DONETSK VÀ LUGANSK SẼ ĐẦUHÀNG, TRỞ VỀ UKRAINA”- VÌ SAO BÁO CHÍ VIỆT KHOÁI XUYÊN TẠC VỀ DONETSK VÀLUGANSK???

Vân vân và vân mây... Báo chí Việt Nam có rất nhiều bài xuyên tạc bịa đặt, "nhét chữ vào mồm" PutinYanukovych và ngay cả người bạn cực kỳ thân thiết của Việt Nam là đồng chí Thủ tướng Lào...

Còn bây giờ, Google.tienlang kính mời bạn đọc tìm hiểu trên báo chí Việt về chuyện xuất khẩu dầu thô của Nga sang Ấn Độ và Trung Quốc!

Xin lưu ý bạn đọc: Khi xem tấm hình trên, hãy để ý đến ngày đăng 2 bản tin, đều là ngày 19/07/2022. 
Tại sao cùng về một sự kiện, cùng một ngày đăng mà 2 bản tin trên 2 tờ báo Việt Nam lại trái ngược nhau 180 độ?
Cả hai bản tin trên hiện vẫn được hiển thị trên hai tờ báo, chẳng có ai chịu đính chính. 
Xin bạn đọc tự tìm hiểu hai bản tin này:
---
Bài 1: Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc, Ấn Độ tăng
Thế giới hôm nay-Thứ ba, ngày 19/07/2022 06:01 GMT+7
VTV.vn - Chiến lược của châu Âu cấm vận dầu của Nga gặp nhiều trở ngại. Giá dầu tăng, nguồn cung khan kiếm càng khiến Nga có lợi thế mở rộng đầu ra.
Đọc toàn bài theo link:
Bài 2: Xuất khẩu dầu mỏ của Nga sang Trung Quốc, Ấn Độ sụt giảm mạnh
19/07/2022 | 10:29
TPO - Vận chuyển dầu thô của Nga cho Trung Quốc và Ấn Độ giảm gần 30% so với mốc đỉnh điểm trong giai đoạn xung đột, báo hiệu rằng châu Á có thể chưa chuẩn bị để tiếp nhận tất cả dầu mỏ của Nga sau khi các lệnh trừng phạt của châu Âu có hiệu lực đầy đủ, Bloomberg đánh giá.
Đọc toàn bài theo link:
Bùi Ngọc Trâm Anh
===
Từ ngày 27/4/2021, Google.tienlang nhắc anh em báo chí VN:
Xin xem thêm bài khác:

21 nhận xét:

  1. Luật Báo chí Việt Nam hiện hành đòi hỏi các nhà báo và cơ quan báo chí phải "Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của Nhân dân." (Điều 4)

    (Xem LUẬT BÁO CHÍ số 103/2016/QH13ngày 05 tháng 4 năm 2016)

    Thế nào là "Thông tin trung thực"?

    Đó là phản ánh ĐÚNG SỰ THẬT, có sao nói vậy, đừng vì cảm tính cá nhân yêu hay ghét ai mà xuyên tạc bịa đặt, "nhét chữ vào miệng người khác". Ví dụ như báo

    1. Vietnam+ từng "Nhét chữ vào miệng Putin", hoặc

    2. Báo Thanh niên bịa đặt, xuyên tạc lời của ông Viktor Yanukovych,

    3. BÁO VNEXPRESS LẠI VU KHỐNG TỰ VỆ DONBASS,

    4. BÁO CHÍ VN NÊN KHÁCH QUAN VỀ TÌNH HÌNH UCRAINA,

    5, BÁO CHÍ VIỆT NAM LẠI XUYÊN TẠC LỜI PUTIN VỀ VỤ GIÚP YANUKOVICH CHẠY TRỐN KHỎI UKRAINA,

    6. Nóng! NHIỀU TỜ BÁO VN ĐƯA TIN SAI LỆCH VỀ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH “BỘ TỨ NORMANDY”

    7. VOV xuyên tạc về vụ máy bay MH 17 rơi ở Ukraina.

    Một số nhà báo trẻ hiện nay có vẻ hãnh diện khi được đào tạo ở Mỹ nên họ sùng Mỹ thái quá, họ chỉ biết viết báo như con robot vô tri, một cái máy dịch, bất cứ báo chí tiếng Anh- Mỹ viết gì là họ dịch rồi bê nguyên xi lên báo của mình. Ví dụ, rất nhiều tờ báo Việt Nam (Thanh niên, VnExpress, Giao thông...) loan tin bậy bạ, dường như Thủ tướng Lào kêu gọi đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông!.

    Gần đây, vì quá sùng bái Mỹ nên khi ông BT Ngoại giao Mỹ vừa phát đi lời tuyên bố, chưa tìm hiểu nội dung nhưng hầu hết các tờ báo VN vội vã đưa tin hoan hỉ, ca tụng Tuyên bố của Mỹ, bất chấp lời tuyên bố này gây hại cho lợi ích của Việt Nam! Vừa đăng xong, các báo phải nhận được lệnh gỡ bài, thay tít!

    Xem bài VÌ SAO VIỆT NAM KHÔNG HOAN NGHÊNH TUYÊN BỐ CỦA MỸ VỀ BIỂN ĐÔNG?

    Việt Nam cũng có báo lá cải, trên thế giới lại càng nhiều hơn. Muốn giữ uy tín của người làm báo và của cơ quan báo chí thì chớ lấy thông tin nhảm nhí từ những trang báo lá cải, Ví dụ như báo Vietnam+ đưa tin ngày 16/03/15 về cuộc ĐẢO CHÍNH LẬT ĐỔ PUTIN, hoặc báo An ninh Thủ đô và báo Đất Việt từng đưa tin nhảm về CHND Donetsk và CHND Lugansk CHUẨN BỊ ĐẦU HÀNG, TRỞ LẠI VỚI KIEV...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 2. Nguyên tắc thứ hai: ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

      Đương nhiên, nhà báo và cơ quan báo chí Việt Nam có quyền bình luận, nhận xét về các sự kiện, về các phát ngôn của nguyên thủ các nước. Song, trước khi bình luận thì nhà bình luận cần phải biết rõ vị nguyên thủ đó nói gì.

      Nguyên tắc dịch thuật là phải dịch từ bản gốc. Muốn biết sự thật vị nguyên thủ đó nói gì thì phải truy nguyên bản gốc. Chưa nói đến việc người dịch cố ý "nhét chữ vào miệng người khác" nhưng nếu bình luận phát ngôn của Tổng thống Nga mà lại sử dụng bản dịch tiếng Anh thì đã giảm độ chính xác bởi lý do "tam sao thất bản". Vì vậy, chúng tôi khuyên các nhà báo Việt Nam, khi muốn biết Tổng thống Nga nói gì thì hãy cứ vào Trang web chính thức của Tổng thống Nga - Президент России tại địa chỉ http://kremlin.ru/.

      Hơn lúc nào hết, các nhà báo Việt Nam cần phải biết, cuộc chiến tranh thông tin giữa Mỹ cùng phương Tây với nước Nga đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Thực tế lịch sử đã cho thấy, Mỹ là bậc cao thủ trong Chiến tranh tâm lý, gọi ngắn gọn là "tâm lý chiến". Chiến tranh tâm lý của Mỹ bao gồm những hành động tẩy não, nhồi sọ, loan truyền tin giả, bóp méo, bẻ cong tin thật, mua chuộc, chiêu dụ, lôi kéo những kẻ địch ở nước sở tại thân Mỹ, theo Mỹ, đứng về phía Mỹ hoặc hiệu quả hơn đó là gia nhập hẳn vào hàng ngũ của Mỹ. (Google.tienlang sẽ có bài riêng về chủ đề về Chiến tranh tâm lý của Mỹ).

      Chỉ riêng ở Google.tienlang đã có khá nhiều bài viết nêu các ví dụ cụ thể, ví dụ bài

      1. Video "Tôi là người Ukraina": VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH VỀ TÂM LÝ CHIẾN TRÊN MẠNG CỦA MỸ ,

      2. “QUÝ VỊ ASEAN ƠI, HÃY TIN VÀO CÁC GIÁ TRỊ CỦA MỸ!”- POMPEO KÊU GÀO KHẢN CẢ CỔ NHƯNG CHẢ AI NGHE! ,

      3. SỰ DỐI TRÁ CỦA MỸ NGỤY VỚI NHÂN DÂN NAM BỘ VỀ CHẤT DIOXIN MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN,

      4. VÌ MUỐN XÂM LƯỢC VIỆT NAM, MỸ ĐÃ CỐ Ý DỰNG LÊN “SỰ KIỆN VỊNH BẮC BỘ” THÁNG TÁM/1964,

      5. MỸ CHI 5 TỶ ĐÔ LA THUÊ BỌN CÔN ĐỒ LÀM “CÁCH MẠNG ĐƯỜNG PHỐ THÁNG HAI/2014 Ở UKRAINA” LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN HỢP HIẾN Ở ĐÂY,

      6. HOA KỲ ĐÃĐƯA CHÚNG TA ĐẾN “THẾ GIỚI DÂN CHỦ” NHƯ THẾ NÀO? ....

      7. CHÍNH MỸ ĐÃ CHI CẢ TRIỆU ĐÔ LA DÀN DỰNG VIDEO CLIP GIẢ DỐI VỀ CỐ BÉ TÌNH NGUYỆN VIÊN KUWAIT NAYIRAH TỐ CÁO IRAQ ĐỂ TẤN CÔNG XÂM LƯỢC IRAQ LẦN THỨ NHẤT- 1990.

      8. CHÍNH MỸ ĐÃDỰNG LÊN CHUYỆN IRAQ CÓ VŨ KHÍ HÓA HỌC ĐỂ TẤN CÔNG NƯỚC NÀY LẦN THỨ HAI(NĂM 1993) VÀ TREO CỔ TỔNG THỐNG SADDAMHUSSEIN. CŨNG MỸ VU CHO SYRIA CÓ VŨ KHÍ HÓA HỌC ĐỂ DỘI TÊN LỬA XUỐNG NƯỚC NÀY.

      8. KHI LÀ BẠN,MỸ ĐÃ “GIÚP” NGA SOẠN THẢO HIẾN PHÁP 1993 VÀ THAO TÚNG BÁO CHÍ CÙNG CHÍNH TRƯỜNGNGA RA SAO?

      9. USAID (MỸ) ĐÃ TỪNG THAO TÚNG CẢ NỀN BÁO CHÍ NGA NHỮNG NĂM 90 THÌ BÁO CHÍ VIỆT HIỆN NAY, ÔNG MỸ CÓ THA?

      10. Kỳ cục: TẠI SAO BÁO CHÍ VIỆT NAM KHOÁI TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ NGHĨA ĐƠN PHƯƠNG CỦA MỸ MÀ LẠI KHÔNG TUYÊN TRUYỀN CHO CHỦ NGHĨA ĐA PHƯƠNG CỦA VIỆT NAM, CỦA ASEAN, CỦA CHÂU ÂU???

      11. Các nhà báo Việt Nam nên biết: NGUYÊN NHÂN QUAN HỆ NGA- UKRAINA ĐANG NÓNG LÊN LÀ DO UKRAINA CHỦ TRƯƠNG ĐẢO NGƯỢC LỊCH SỬ, QUYẾT LÀM TAY SAI CHO MỸ!

      12. Từ 25/2/2014 TTXVN khẳng định: MỸ ĐẺ RA CHÍNH QUYỀN TAY SAI VỚI TƯ TƯỞNG PHÁT XÍT Ở KIEV

      Xem bài:
      Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!
      https://googletienlang2014.blogspot.com/2021/04/hai-nguyen-tac-nam-long-cho-cac-nha-bao.html

      Xóa
    2. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  2. Comment của bạn Russia 06:24 31 tháng 7, 2022, tại bài "Độ ngáo của Zelensky đã sánh ngang với Saakashvili: CHO CẢ NHỮNG NGHỊ SĨ MỸ CÙNG NHỮNG TRÍ THỨC LỖI LẠC VÀO "DANH SÁCH ĐEN", TỨC "DƯ LUẬN VIÊN CỦA PUTIN", có đoạn: "MOSCOW, ngày 30 tháng 7 - RIA Novosti. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga hôm thứ bảy đã thông báo về việc một đoàn tàu quân sự của CHDCND Triều Tiên bị đánh bại, đang vận chuyển tiểu đoàn tấn công tinh nhuệ của lữ đoàn biệt động số 1 của Vladimir Zelensky".
    Tôi có gửi commente lúc 15:59 31 tháng 7, 2022, hỏi vấn đề này thì được bạn Nặc danh 19:28 31 tháng 7, 2022, giải đáp "Gõ nhầm thôi! Bạn Russia gõ nhầm CHND Donest thành CHND Triều Tiên! Tôi lại phải chỉ ra điều bạn Nặc danh nói như vậy không ổn nếu chỉ thay CHDCND Triều Tiên bằng CHDCND Donetsk, mà phải bỏ luôn đoạn văn này mới đúng, vì CHDCND Donetsk làm sao chở lính của Zelensky? Thực ra, bạn Nặc danh 19:28 31 còn gõ nhầm CHDCND thành CHND nữa!
    Tôi đề nghị người quản lý trang G. TL nên xóa cả đoạn sai này đi để tránh gây ngộ nhận cho người đọc!
    "Bút sa gà chết"! Nếu đã sai thì phải sửa lại cho đúng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

      Xóa
  3. Tin quốc tế NÓNG 1/8 | Chuyến công du châu Phi của Ngoại trưởng Nga Lavrov gây rắc rối lớn cho Mỹ?
    https://www.youtube.com/watch?v=IFxy4gACZy4

    Trả lờiXóa
  4. TTXVN: Thời sự Quốc tế sáng 1/8.Kharkov nổ long trời,hỏa thần Kiev 'về với đất'; PTây ngầm bán UAV cho Nga?

    192.476 lượt xem Đã công chiếu 11 giờ trước VNEWS - Thời sự Quốc tế sáng 1/8. Kharkov nổ long trời, hỏa thần Kiev 'về với đất'; Phương Tây ngầm bán UAV cho Nga?
    Cập nhật diễn biến nóng về tình hình chiến sự tại Ukraine, theo thông tin từ Thị trưởng Kharkov Ihor Terekhov vừa cho biết: "một loạt các vụ nổ" vừa xảy ra đã làm rung chuyển thành phố này. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này vừa tuyên bố đã phá hủy thành công 2 xe lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Stepnogorsk, vùng Zaporozhye. Cũng theo ông Konashenkov, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa khác của Ukraine là Giatsint-B và Uragan ở các thị trấn thuộc vùng Donetsk. Bên cạnh đó, Ukraine cũng được cho là đã mất 6 hệ thống tên lửa phóng Grad, 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika và nhiều xe pháo D-20. Trong một thông tin đáng chú ý được 1 sĩ quan thông tin công nghệ tiết lộ cho biết trong một chiếc drone Orlan-10 của quân Nga là hàng loạt linh phụ kiện do các nước phương Tây sản xuất.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZT4d22IFrmY

    Trả lờiXóa
  5. Giá xăng ở Việt Nam giảm mạnh dù đã trích lập quỹ bình ổn
    16:41 01.08.2022
    HÀ NỘI (Sputnik) - Từ 15h ngày 1/8, giá xăng E5 RON 92 trong nước giảm 450 đồng/lít, xăng RON 95 giảm 470 đồng/lít. Đây là lần giảm thứ 4 liên tiếp của mặt hàng này.
    Liên bộ Tài chính - Công thương cho biết sau khi trích lập và không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đều giảm.
    Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít, giá xăng RON 95 được điều chỉnh giảm 470 đồng/lít. Sau khi giảm, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 24.620 đồng/lít và xăng RON 95 là 25.600 đồng/lít.
    Giá bán đối với mặt hàng dầu giảm mạnh hơn xăng ở kỳ điều hành này, theo đó dầu diesel giảm 950 đồng/lít còn 23.900 đồng/lít, dầu hỏa còn 24.530 đồng/lít...
    Các mức giảm giá trên áp dụng từ 15h ngày 1/8.

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Quốc phòng Nga: Không quân Nga phá hủy bệ phóng tên lửa Harpoon của Mỹ
    16:46 01.08.2022 (Đã cập nhật: 17:28 01.08.2022)
    MATXCƠVA (Sputnik) - Máy bay Nga đã phá hủy bệ phóng của tổ hợp chống hạm Harpoon của Mỹ ở khu vực Odessa, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, được công bố hôm thứ Hai.
    "Không quân tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh vẫn đang tiếp tục tấn công vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Ukraina... trong khu vực định cư Veliky Dalnik, vùng Odessa, đã phá hủy bệ phóng tổ hợp tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ”, - tài liệu viết.
    Lực lượng vũ trang Nga trấn áp 8 trung đội của Grad
    Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga trong cuộc chiến phản công đã tiêu diệt khẩu đội pháo của Ukraina, trấn áp 8 trung đội của pháo phản lực Grad ở DPR trong một ngày.
    quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.07.2022
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Hacker Nga tiết lộ tổn thất của quân đội Ukraina
    11 Tháng Bảy, 09:21
    "Trong một cuộc giao tranh phản công gần khu định cư Umanskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một khẩu đội pháo của Lực lượng vũ trang Ukraina đã bị tiêu diệt. Tám trung đội Grad của Ukraina và sáu trung đội pháo và súng cối tại các vị trí bắn đã bị cũng bị triệt áp trong ngày qua," - báo cáo cho biết.

    Quận đội Nga tiêu diệt 200 kẻ tân phát xít của Lực lượng vũ trang Ukraina
    Tại khu vực Kharkov, quân đội Nga đã tập kích điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn 92 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina, tiêu diệt tới 200 người theo chủ nghĩa dân tộc, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, thông báo.
    "Các vũ khí chính xác cao của Lực lượng không quân Nga gần thành phố Kharkov đã đánh trúng điểm triển khai tạm thời của lữ đoàn cơ giới 92. Đã tiêu diệt tới 200 người theo chủ nghĩa dân tộc, phá hủy 7 xe bọc thép", - ông nói tại một cuộc họp báo về tiến trình thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraina.

    Trả lờiXóa
  7. "Chúng tôi cần Nga": Cựu Ngoại trưởng Áo tuyên bố về hoàng hôn chính trị của châu Âu
    20:41 31.07.2022
    Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.07.2022
    © Sputnik / Алексей Витвицкий / Chuyển đến ngân hàng ảnh

    MOSKVA (Sputnik) - Các quốc gia châu Âu đang trở thành những cầu thủnyếu hơn trên trường quốc tế, nhường chỗ cho các nước châu Á, nhà ngoại giao kiêm cựu Bộ trưởng Ngoại giao Áo Karin Kneissl cho biết trong cuộc phỏng vấn với Asia Times.
    "Châu Âu đang bắt đầu đóng vai trò ngày càng ít quan trọng hơn trên thế giới, cả về mặt nhân khẩu học và chính trị. Tôi hiện đang viết một cuốn sách có tựa đề đại khái là "Requiem for Europe", bởi vì một phần của thế giới mà tôi lớn lên và mà tôi đã bị phản bội không còn nữa", - bà Karin Kneissl nói.

    Trong cuộc phỏng vấn, chính trị gia này cũng đề cập đến chủ đề quan hệ Nga-châu Âu và triển vọng của chúng. Theo ý kiến của bà, do thiếu hiểu biết và kiêu ngạo, các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Âu đã bỏ qua sự liên kết địa chính trị hiện có và các nguyên tắc cơ bản của ngoại giao, khiến tình hình trở nên rất nguy hiểm.
    Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng chính trị là gì?
    "Điều đó gắn liền với chủ nghĩa Trung tâm Châu Âu đã ăn sâu. Chúng ta tin rằng chúng ta tuyệt vời đến mức không ai có thể làm được nếu không có chúng ta <…> Đối với tôi, dường như châu Âu cần Nga hơn Nga cần châu Âu. Nếu như tôi nói đúng, liệu Cựu Thế giới có thực sự được lợi khi coi Moskva là kẻ thù, đẩy Nga nghiêng về phía Bắc Kinh hay không", - bà Kneissl đặt câu hỏi.

    Theo cựu ngoại trưởng, hiện nay người dân châu Âu đang ngày càng vỡ mộng và rơi vào tuyệt vọng, điều này rất có thể kích động bạo loạn và biểu tình chống chính phủ. Chính trị gia cũng nói thêm rằng bà coi cuộc khủng hoảng ở châu Âu là kết quả của việc quản lý nội bộ kém hiệu quả.

    Trả lờiXóa
  8. Байден заявил о готовности к переговорам по стратегической стабильности на следующий день после слов президента РФ о скорой постановке на вооружение ракет «Циркон»
    https://topwar.ru/199781-bajden-zajavil-o-gotovnosti-k-peregovoram-po-strategicheskoj-stabilnosti-na-sledujuschij-den-posle-slov-prezidenta-rf-o-skoroj-postanovke-na-vooruzhenie-raket-cirkon.html
    Biden tuyên bố sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về ổn định chiến lược một ngày sau khi Tổng thống Liên bang Nga phát biểu về việc sắp triển khai tên lửa Zircon</b?
    Hôm nay, 16:03
    Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã có kết quả dương tính với Covid một lần nữa vào cuối tuần trước (sau khi kết quả âm tính), hôm nay đã phát biểu về sự sẵn sàng đàm phán với Nga về an ninh toàn cầu và ổn định chiến lược. Hãy nhớ lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi một cuộc đối thoại thực chất giữa các "đối tác" từ Hoa Kỳ vào tháng 12 năm ngoái, nhưng sau đó các đề xuất của nhà lãnh đạo Nga đã bị phía Mỹ phớt lờ.
    Giờ đây, một công bố đã xuất hiện trên trang web của Nhà Trắng, trong đó nói rằng Tổng thống thứ 46 của Mỹ đã sẵn sàng "cùng với Nga nghiên cứu các phương án mới cho hệ thống kiểm soát vũ khí hạt nhân ."
    Trích dẫn lời Biden trên Trang web của Nhà Trắng:
    "Ngay cả ở đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô vẫn có thể tìm ra các phương án hợp tác trong lĩnh vực ổn định chiến lược. Hôm nay, chính quyền (Biden) đã sẵn sàng bắt đầu đàm phán về một hệ thống mới sẽ thay thế START III, hết hiệu lực vào năm 2026."
    Biden cho biết ông đang đợi Nga phản hồi.
    Đáng chú ý là mong muốn của Biden được thảo luận về các vấn đề an ninh hạt nhân toàn cầu đã nảy sinh vào ngày hôm sau theo đúng nghĩa đen của Tổng thống Nga về việc sắp triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon cho Lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Theo chúng tôi, những hệ thống này có khả năng tiêu diệt không chỉ các tàu chiến riêng lẻ và các nhóm tấn công hàng không mẫu hạm, mà còn toàn bộ các căn cứ quân sự của đối phương. Hơn nữa, tên lửa siêu thanh có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân, việc đánh chặn hiện tại là không thể.

    Trả lờiXóa
  9. Trump Says Ukraine Should Have Done Deal With Putin
    https://www.newsweek.com/trump-ukraine-deal-russia-putin-
    Cựu Tổng thống Mỹ Trump khuyên Zelensky từ bỏ NATO và Crưm
    Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã phải đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và từ bỏ ý định gia nhập NATO, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên The Clay Travis & Buck Sexton Show.
    Chính trị gia này cũng nhấn mạnh rằng Kiev lẽ ra nên từ bỏ các yêu sách lãnh thổ của mình đối với bán đảo Crưm.
    "Họ có thể từ bỏ Crưm. Bằng cách nào đó, họ có thể giải quyết vấn đề với NATO, nói rằng họ sẽ không tham gia liên minh. Và sau đó họ sẽ có quốc gia, bởi vì tôi chắc chắn rằng Putin muốn đàm phán", - Trump nói.

    Theo cựu Tổng thống Mỹ, trong hoàn cảnh hiện tại sẽ khó đạt được bất kỳ thỏa thuận nào hơn, nhưng vẫn nên cố gắng thực hiện.

    Trả lờiXóa
  10. Nguyễn Đức Kiênlúc 09:32 2 tháng 8, 2022

    Có lẽ nhờ Google.tienlang nên báo chí VN giờ đỡ ngu hơn, thậm chí báo VnExpress cũng đã được chị Thuận khen:
    ---
    Trần Thị Thuận08:01 2 tháng 8, 2022
    Hoan nghênh báo VnExpress đã đưa tin đúng sự thật hơn!
    Thủ hiến Đức cảnh báo nguy cơ nếu cô lập Nga
    https://vnexpress.net/thu-hien-duc-canh-bao-nguy-co-neu-co-lap-nga-4494494.html
    Thủ hiến bang Saxony cảnh báo Đức gặp "nguy hiểm" nếu cô lập và cắt đứt hợp tác với Nga, kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Ukraine.

    "Tôi nghĩ ý tưởng cô lập lâu dài hoặc không bao giờ nối lại hợp tác kinh tế với Nga là lố bịch và nguy hiểm... Kịch bản Nga hướng về Trung Quốc và cắt mọi quan hệ với châu Âu còn nguy hiểm hơn nhiều", Michael Kretschmer, thủ hiến bang Saxony, miền đông Đức, nói với tờ Die Zeit cuối tuần trước.

    Kretschmer lo ngại về ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt Nga lên kinh tế và an ninh Đức. Ông kêu gọi Berlin cần "thực tế" hơn trong quan hệ với Moskva và châu Âu nên thúc đẩy đàm phán hòa bình, "đóng băng" xung đột ở Ukraine.
    "Lệnh ngừng bắn không chỉ giúp ngừng chết chóc, mà còn tạo cơ hội để cung ứng các nguyên liệu thô, đặc biệt là nhiên liệu hóa thạch và lúa mỳ", Thủ hiến bang Saxony nói.

    Đức là quốc gia châu Âu phụ thuộc nhiều nhất vào năng lượng Nga. Khí đốt giúp tạo ra điện và sưởi ấm cho gần nửa số hộ gia đình và đáp ứng 1/3 nhu cầu năng lượng cho ngành công nghiệp Đức. Trước khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cuối tháng 2, Nga là bên đáp ứng tới nửa nguồn cung khí đốt cho Đức, nhưng lưu lượng gần đây đã giảm đáng kể.

    Nord Stream 1, đường ống dẫn khí đốt lớn nhất từ Nga sang Đức qua biển Baltic, hiện chỉ hoạt động với 20% công suất sau khi tập đoàn khí đốt Nga Gazprom thông báo ngừng thêm một tuabin tại trạm nén khí Portovaya. Đường ống này trước đó vận chuyển khoảng 55 tỷ m3 khí đốt mỗi năm.

    Theo Kretschmer, bất chấp các kế hoạch chuyển đổi năng lượng đầy tham vọng và những tính toán chính trị, Đức vẫn sẽ cần nguồn cung khí đốt từ Nga trong ít nhất 5 năm tới.

    "Sự thật cay đắng là chúng ta chưa thể từ bỏ khí đốt Nga, và chúng ta phải hành động theo thực tế đó", Kretschmer cho biết thêm.

    Ngoài các hộ gia đình nguy cơ không thể sưởi ấm trong mùa đông, ngành công nghiệp Đức cũng lâm vào tình thế thế hiểm nghèo nếu mất nguồn cung khí đốt Nga. "Toàn bộ hệ thống kinh tế của chúng ta có thể sụp đổ. Nếu không hành động cẩn trọng, Đức có thể trở thành nước phi công nghiệp hóa", ông cảnh báo.

    Thủ hiến Kretschmer hồi tháng trước cho rằng Đức cần đảm bảo có nguồn cung năng lượng đáng tin cậy trước khi áp lệnh trừng phạt Nga.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner ngày 31/7 cảnh báo cuộc khủng hoảng khí đốt tại Đức có thể dẫn đến tình trạng thiếu điện. Bất chấp sự phản đối từ đảng Xanh trong liên minh cầm quyền, ông đang nỗ lực trì hoãn quá trình loại bỏ năng lượng hạt nhân.

    Đức năm ngoái dừng hoạt động ba nhà máy điện hạt nhân và dự kiến dừng tiếp ba nhà máy nữa vào cuối năm nay. Trong quý I, năng lượng hạt nhân và khí đốt giúp tạo ra lần lượt 6% và 13% tổng điện năng của Đức. Berlin trước đó đã "bật đèn xanh" cho 10 nhà máy điện than hoạt động trở lại. 11 nhà máy điện than khác sẽ tiếp tục vận hành thay vì đóng cửa vào tháng 11 như kế hoạch.

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Thị Huyềnlúc 09:41 2 tháng 8, 2022

    Thời báo Ailen đăng bài của bà phu nhân đương kim Tổng thống:
    War in Ukraine: a moment of moral choice
    Now is the time for peace negotiations- Dịch: Chiến tranh ở Ukraine: một khoảnh khắc của sự lựa chọn đạo đức
    Bây giờ là lúc cho các cuộc đàm phán hòa bình

    https://www.irishtimes.com/opinion/letters/2022/07/27/war-in-ukraine-a-moment-of-moral-choice/
    Ireland trong cú sốc: Vợ của Tổng thống Higgins muốn hòa bình, không phải chiến thắng của Ukraine

    Trước mắt chúng tôi là bức thư của phu nhân Tổng thống Ireland gửi cho tờ báo The Irish Times. Bà Sabina Higgins trong thư này đề xuất bắt đầu các cuộc đàm phán giữa Kyiv và Moscow càng sớm càng tốt. Nhưng điều này đã đủ để các đại biểu và báo chí phương Tây tấn công bà vì "vị trí thân Putin".
    Đã đến lúc cho các cuộc đàm phán hòa bình.
    Thưa quý vị, tôi thất vọng và mất tinh thần bởi thực tế là trong bài xã luận "Góc nhìn của Thời báo Ailen về xung đột Ukraine: Leo thang để bình tĩnh", tờ báo của quý vị đã không kêu gọi các cuộc đàm phán ngừng bắn để đạt được một giải pháp hòa bình giữa người Nga, Ukraine và những người ly khai.
    Cho đến khi thế giới thuyết phục được Tổng thống Vladimir Putin và Vladimir Zelensky đồng ý ngừng bắn và đàm phán, cuộc xung đột khủng khiếp sẽ còn tiếp tục trong một thời gian dài sắp tới. Và liệu có thể chiến thắng từ nó không?
    Hàng chục nghìn sinh mạng đã bị tước đoạt, và người dân Ukraine đang mất tới một nghìn binh sĩ mỗi ngày - bị giết, bị thương hoặc bị bắt làm tù binh. Bài xã luận của bạn tuyên bố rằng từ 25.000 đến 27.000 người Nga cũng đã chết trong chiến đấu trong suốt cuộc xung đột.
    Đối với những người suy nhược vì đau khổ và những người khao khát kêu gọi hòa bình, hoặc ít nhất là các cuộc đàm phán, thật an ủi khi đọc một bài báo sâu sắc và đáng suy ngẫm của nhà sử học Geoffrey Roberts. Nhà sử học nổi tiếng người Nga, giáo sư lịch sử danh dự tại Đại học College Cork, viết rằng thời gian cho các cuộc đàm phán hòa bình đã quá hạn từ lâu. ("Ukraine phải giành lấy hòa bình khỏi hàm của một cuộc chiến bất khả chiến bại.")
    Tất nhiên, đây là một thời điểm của sự lựa chọn đạo đức. Tất cả những công dân quan tâm muốn sống trong hòa bình và hòa hợp nên yêu cầu chấm dứt các hành vi thù địch để cứu sống, giảm bớt đau khổ và bắt đầu khôi phục cuộc sống bình thường.
    Nếu chúng ta không ngăn chặn cuộc xung đột này, những vụ giết người sẽ tiếp tục: hàng nghìn thanh niên và đàn ông trong thời kỳ đỉnh cao của họ sẽ chết trên chiến tuyến, trong khi dân thường và trẻ em sẽ bị đe dọa tử vong, sợ hãi và tàn phá, từ đó ngay cả trường học và bệnh viện cũng sẽ đau khổ.
    Tất nhiên, giao tranh tiếp tục sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng biến đổi khí hậu, sẽ đẩy hàng triệu người ở châu Phi và các lục địa khác đến bờ vực của nạn đói.
    Từ lịch sử của chúng ta, từ kinh nghiệm của các cuộc xung đột cách đây một thế kỷ, chúng ta biết rằng trong lịch sử, bất kỳ sự thù địch nào đều kết thúc bằng một lời kêu gọi ngừng bắn, sau đó là các cuộc đàm phán. Chúng tôi đã có điều này ở Ireland trong Lễ Phục sinh năm 1916, Chiến tranh giành độc lập và Nội chiến bi thảm...


    Trả lờiXóa
  12. Bác Nguyễn Đức Kiên nói đúng:
    ===
    Nguyễn Đức Kiên09:32 2 tháng 8, 2022
    Có lẽ nhờ Google.tienlang nên báo chí VN giờ đỡ ngu hơn, thậm chí báo VnExpress cũng đã được chị Thuận khen:
    ---
    Trần Thị Thuận08:01 2 tháng 8, 2022
    Hoan nghênh báo VnExpress đã đưa tin đúng sự thật hơn!
    Thủ hiến Đức cảnh báo nguy cơ nếu cô lập Nga
    https://vnexpress.net/thu-hien-duc-canh-bao-nguy-co-neu-co-lap-nga-4494494.html
    Thủ hiến bang Saxony cảnh báo Đức gặp "nguy hiểm" nếu cô lập và cắt đứt hợp tác với Nga, kêu gọi giải pháp hòa bình cho khủng hoảng Ukraine.
    ===
    Tôi thấy dường như báo chí Việt Nam vân thường đọc Google.tienlang để soi lại và sửa chữa những sai sót trong các bài viết của mình.
    Điển hình là vụ báo chí Việt Nam "nhét chữ vào mồm" ngay cả người bạn cực kỳ thân thiết của Việt Nam là đồng chí Thủ tướng Lào...
    Xem bài:
    Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016
    CÓ PHẢI THỦ TƯỚNG LÀO "KÊU GỌI ĐÀM PHÁN SONG PHƯƠNG" NHƯ BÁO CHÍ VN ĐƯA TIN?

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/05/co-phai-thu-tuong-lao-keu-goi-am-phan.html
    Trích:
    "Báo Giao thông vận tải ngày hôm nay 31/05/2016 - 05:24 (GMT+7) còn đi xa hơn với bài Vì sao Lào kêu gọi đàm phán song phương về biển Đông?, trong bài còn có đoạn: "Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vừa bất ngờ kêu gọi giải quyết tranh chấp trên biển Đông bằng đàm phán “song phương”, đi ngược lại những tuyên bố chung mà ASEAN và cộng đồng quốc tế đưa ra trước đó."
    Dưới đây là bài sửa chữa của báo Giao thông:
    Báo Nhật dẫn sai lời Thủ tướng Lào về Biển Đông
    08/06/2016 05:52
    https://www.baogiaothong.vn/bao-nhat-dan-sai-loi-thu-tuong-lao-ve-bien-dong-d153352.html
    Tờ NAR đã hiểu sai lời của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoilith sau chuyến thăm của ông tới Nhật Bản dự Hội nghị G7.
    Nikkei Asian Review (NAR) của Nhật Bản đã đăng sai phát biểu của Thủ tướng Lào về Biển Đông và sau đó đã “ngấm ngầm” chỉnh sửa.

    Cụ thể, hôm 29/5, tờ NAR đã đăng tải bài viết có tựa đề “Laos urges bilateral talks on South China Sea rows” (Lào kêu gọi đàm phán song phương về các vấn đề Biển Đông), cho rằng Thủ tướng Thongloun Sisoulith kêu gọi các nước liên quan tổ chức đàm phán song phương về các tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông, đi ngược lại những tuyên bố chung mà ASEAN và cộng đồng quốc tế đã đưa ra trước đó.
    Tuy nhiên, tìm lại bài viết này, độc giả sẽ phải ngạc nhiên và ngỡ ngàng khi thấy bài viết đã được chỉnh sửa từ tựa đề đến nội dung mà không hề có lời đính chính. NAR đã sửa lại tựa đề thành “Laos urges dialogues on South China Sea rows” (Lào kêu gọi đối thoại về các vấn đề Biển Đông), đồng thời thay toàn bộ từ “đàm phán song phương” thành “đối thoại” trong nội dung bài.
    Việc hiểu sai ý muốn nói của Thủ tướng Lào và đăng tải trên trang báo đã gây lên nhiều bất bình trong dư luận thế giới với quan điểm của Lào, rằng Biển Đông là vấn đề riêng của các nước có căng thẳng, không phải vấn đề của khu vực, ASEAN và cộng đồng quốc tế.

    Sai lầm không mong muốn này ảnh hưởng đặc biệt quan trọng bởi Lào hiện đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của ASEAN năm 2016.

    Ngoài ra, sau khi chỉnh sửa, bài viết của NAR dẫn lời Thủ tướng Thongloun cho hay: “Là Chủ tịch ASEAN, Lào sẽ nỗ lực để tạo ra môi trường thuận lợi cho các cuộc đối thoại tích cực giữa các nước có liên quan”.

    Ông Thongloun cũng kêu gọi các nước kiềm chế những hành động có thể làm gia tăng căng thẳng trên biển Đông và nhấn mạnh, các nước ASEAN cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định về vấn đề này. Bài phỏng vấn với Thủ tướng Lào được thực hiện bên lề chuyến thăm của ông Thongloun tới Nhật, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoan nghênh báo Giao thông!
      Tuy nhiên, báo Giao thông không xin lỗi vì bài báo trước của mình. Như vậy cũng chưa đạt.
      Tôi thích đoạn kết của chị Lê Hương Lan:
      "Và các nhà báo Việt Nam, như một chiếc “máy dịch”, bệ nguyên xi cả cái tit của báo Nikkei về rồi làm tít của mình! Ngoài ra, một số tờ báo Việt Nam còn cố tình thêm mắm dặm muối, cố nặn ra các bài như kiểu "Lào qua mặt VN trong vấn đề Biển Đông" để đầu độc người đọc, khiến họ hiểu sai về chính sách đối ngoại của Lào.

      Chúng ta, những người đọc sáng suốt không lạ gì về cuộc chiến tranh thông tin hiện nay, rằng phương Tây và đồng minh của họ dĩ nhiên không ưa Lào, vì họ không ưa Việt Nam từ xưa đến nay. Nhưng Lào và Việt Nam môi hở răng lạnh, chia rẽ quan hệ Lào- Việt anh em thì có lợi gì cho vị thế nước nhà hả các lều báo? "
      Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016
      CÓ PHẢI THỦ TƯỚNG LÀO "KÊU GỌI ĐÀM PHÁN SONG PHƯƠNG" NHƯ BÁO CHÍ VN ĐƯA TIN?

      https://googletienlang2014.blogspot.com/2016/05/co-phai-thu-tuong-lao-keu-goi-am-phan.html

      Xóa
  13. Путин отметил решительность десантников в спецоперации на Украине
    https://tass.ru/armiya-i-opk/15366095
    2 tháng 8, 04:08
    Putin ghi nhận sự quyết đoán của lính dù trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine

    MOSCOW, ngày 2 tháng 8. / TASS /. Thế hệ lính dù hiện tại luôn thể hiện sự chuyên nghiệp và dũng cảm, điều này đã được thể hiện đầy đủ trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Điều này được nêu trong lời chúc mừng của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhân Ngày Lực lượng Dù, văn bản đã được Bộ Quốc phòng phát đi hôm thứ Ba.

    Phát biểu với các nhân viên và cựu chiến binh của Lực lượng Nhảy dù như những người đồng chí, nguyên thủ quốc gia đã chúc mừng họ trong ngày này. "Thế hệ cán bộ chiến sĩ hiện nay tiếp nối xứng đáng truyền thống yêu nước, yêu nước đã phát triển trong quân đội, luôn thể hiện tính chuyên nghiệp, sự dũng cảm, dũng cảm trong giải quyết những nhiệm vụ phức tạp. trong một chiến dịch quân sự đặc biệt, "ông lưu ý.

    Ông Putin nói thêm rằng những người lính như vậy "có vinh dự lớn được phục vụ trong 'bộ binh có cánh' huyền thoại, thuộc về đội quân gắn bó, bất khả chiến bại này." Ông nói tiếp, những người lính dù luôn có bản lĩnh và ý chí kiên cường, không sợ hãi và tương thân tương ái, sẵn sàng bảo vệ tổ quốc ngay từ lần đầu gọi.

    “Tôi tin chắc rằng các đồng chí sẽ tiếp tục kiên cường bảo vệ lợi ích quốc gia của đất nước, góp phần quan trọng vào việc tăng cường sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang chúng ta. Chúc các đồng chí thành công và vạn sự như ý”, Chủ tịch nước kết luận.

    Ở Nga, ngày 2 tháng 8 là Ngày của các binh sĩ Nhảy dù. Ngày sinh của Lực lượng Nhảy dù được coi là ngày 2 tháng 8 năm 1930, khi trong cuộc tập trận của Quân khu Moscow gần Voronezh, một đơn vị dù 12 người đã lần đầu tiên nhảy dù để thực hiện một nhiệm vụ chiến thuật.

    Trả lờiXóa
  14. Дуда заявил о "враждебном акте" со стороны Меркель из-за поддержки "Северного потока - 2
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15366987
    2 tháng 8, 11:05
    Duda tuyên bố một "hành động thù địch" của Merkel do ủng hộ Nord Stream 2
    Tổng thống Ba Lan nhấn mạnh rằng ông chỉ trích Đức về các dự án khí đốt mang tên Nord Stream
    BERLIN, ngày 2 tháng 8. / TASS /. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng ông vẫn coi việc hỗ trợ lâu dài cho dự án Nord Stream 2, chưa được chứng nhận, từ cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel (bà phục vụ từ năm 2005 đến năm 2021) là sai lầm. Ông bày tỏ quan điểm của mình trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Frankfurter Allgemeine Zeitung , được xuất bản vào thứ Ba.

    Ông nói: “Các dự án khí đốt mang tên Nord Stream là một sự sỉ nhục lớn đối với Đức.
    “Chúng tôi liên tục nghe nói rằng Nord Stream là một dự án kinh tế thuần túy khó gây ảnh hưởng”, Duda nói thêm, “Tôi chưa bao giờ chia sẻ lập luận này. "Tôi đã bị sốc. Điều này đáng ra không chỉ được hiểu là một hành động thờ ơ, mà còn gần như là một hành động thù địch đối với các khu vực của chúng tôi ở châu Âu."

    "Nord Stream - 2" đã được hoàn thiện, nhưng chưa bao giờ được ra mắt. Chứng nhận của nó đã bị ngừng dưới thời Thủ tướng Olaf Scholz vào ngày 22 tháng 2 năm 2022, sau khi Nga công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk.

    Tên của cựu thủ tướng thường xuất hiện trong các cuộc thảo luận về chính sách trước đây của Đức đối với Liên bang Nga. Bà bị chỉ trích vì đã ủng hộ dự án Dòng chảy Bắc Âu 2 đến cùng và vào năm 2008, tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bucharest, bà đã phản đối việc gia nhập nhanh chóng của Ukraine vào liên minh.

    Vào ngày 21 tháng 7 năm 2021, Hoa Kỳ và Đức đã đạt được thỏa thuận về dự án Nord Stream 2. Washington thừa nhận rằng các biện pháp trừng phạt sẽ không ngăn chặn việc thực hiện, trong khi Berlin cam kết sẽ tìm cách kéo dài thời gian vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine.

    Trả lờiXóa
  15. Новый генсек ОПЕК заявил об отказе от конкуренции с Россией
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15356263
    Tổng thư ký OPEC mới tuyên bố từ chối cạnh tranh với Nga
    Haytham al-Ghais tin rằng Nga là một nhân tố chính trong lĩnh vực năng lượng toàn cầu
    TASS, ngày 31 tháng 7. Haytham al-Ghais, người sẽ nhậm chức Tổng thư ký OPEC vào ngày 1/8, tin rằng tổ chức này không cạnh tranh với Nga và việc Moscow tham gia vào các thỏa thuận OPEC + là rất quan trọng để thực hiện thành công thỏa thuận này.

    Trả lờiXóa
  16. Премьер Венгрии заявил, что Брюссель - "не босс" Будапешта
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/15366221
    2 tháng 8, 04:40
    Thủ tướng Hungary nói Brussels 'không phải là ông chủ' của Budapest
    Theo Viktor Orban, nếu một quyết định ở cấp độ EU không phù hợp với Hungary và việc áp dụng nó có thể bị ngăn cản, thì "một quyết định chung sẽ không được đưa ra"
    VIENNA, ngày 2 tháng 8. / TASS /. Brussels không phải là “ông chủ” của Budapest, các quyết định ở cấp EU sẽ không được chấp nhận nếu chúng không phù hợp với Hungary. Điều này đã được công bố vào thứ Hai bởi Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
    "Brussels không phải là ông chủ của chúng tôi. Chúng tôi là một quốc gia Hungary độc lập có chủ quyền. Chúng tôi tham gia vào các quyết định chung. Nếu chúng không phù hợp với chúng tôi, chúng tôi sẽ nói như vậy", anh viết trên trang Facebook của mình (bị cấm ở Nga; thuộc sở hữu của Meta Corporation, được công nhận trong RF cực đoan). Theo Orban, nếu một quyết định ở cấp độ EU không phù hợp với Hungary và việc áp dụng nó có thể bị ngăn cản, thì "một quyết định chung sẽ không được đưa ra."

    "Liên minh châu Âu không ở Brussels. Liên minh châu Âu nằm ở Vienna, Budapest và Warsaw, Berlin và Madrid. Đây là vấn đề rất quan trọng", người đứng đầu chính phủ Hungary nói.

    Hungary đã nhiều lần phản đối một số sáng kiến ​​của châu Âu. Đặc biệt, Budapest đã không ủng hộ kế hoạch của Ủy ban châu Âu về việc giảm tiêu thụ khí đốt xuống 15%. Ngoài ra, ngày 27/6, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó nói rằng chính phủ nước ông thậm chí không có ý định thảo luận với các nước khác về khả năng áp đặt lệnh cấm vận đối với nguồn cung cấp khí đốt của Nga.

    Trả lờiXóa
  17. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa