Thứ Tư, 23 tháng 8, 2023

Báo Mỹ: ĐÃ ĐẾN LÚC HOA KỲ CẦN NGHIÊM TÚC THÚC ĐẨY HOÀ BÌNH Ở UKRAINA

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Mỹ

Xem bài Asia Times: CUỘC ‘PHẢN CÔNG CỦA UKRAINA ĐANG TẠO TIỀN ĐỀ CHO MỘT CUỘC TẤN CÔNG LỚN CỦA NGA

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo National Interest (Mỹ) với tiêu đề The Case for American-Led Peace in Ukraine - Dịch: Đã đến lúc Hoa Kỳ cần nghiêm túc thúc đẩy hoà bình ở Ukraina

(Google.tienlang chú thích: The National Interest là tạp chí quan hệ quốc tế xuất bản hai tháng một lần của Mỹ do nhà báo người Mỹ Jacob Heilbrunn biên tập và được xuất bản bởi Trung tâm Lợi ích Quốc gia, một tổ chức tư vấn chính sách công có trụ sở tại Washington, D.C., được thành lập bởi cựu Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon vào năm 1994.)

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

The Case for American-Led Peace in Ukraine - Dịch: Đã đến lúc Hoa Kỳ cần nghiêm túc thúc đẩy hoà bình ở Ukraina

Với việc cuộc phản công của Ukraine gần như đã dừng lại, đã đến lúc Washington phải thúc đẩy hòa bình, đặc biệt là khi Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công mới vào năm 2024.

Cuộc phản công mùa hè được nhiều người mong đợi của Ukraine gần như đã dừng lại. Hàng chục lữ đoàn mới do NATO huấn luyện đã phải chịu thương vong lớn mà chưa bao giờ chạm được tuyến phòng thủ cố định đầu tiên của Nga. Các lực lượng Nga, chống lại cách triển khai phòng thủ cơ động của Liên Xô trong sách giáo khoa, thường xuyên có được ưu thế trên không và được tăng cường nhờ ngày càng có nhiều hệ thống vũ khí rẻ tiền và hiệu quả như máy bay không người lái Lancet. Mỗi ngày trôi qua càng đến gần mùa thu và mùa mưa đáng sợ —mùa mưa và bùn cản trở việc điều động chiến tranh. Nhìn chung, cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra khó có thể đạt được các mục tiêu chính của nó.

Việc chuyển giao vũ khí của phương Tây mang lại rất ít tác dụng. Hầu hết các xe tăng chiến đấu chủ lực đã được cam kết đều đã có mặt tại nhà máy và khả năng giao hàng tiếp theo là rất hạn chế. Việc tiếp cận những món đồ cổ như Leopard 1 của Đức, được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1965 , sẽ không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi. “Liên minh máy bay chiến đấu” đã cam kết sẽ triển khai F-16 nhưng chưa rõ khi nào và ở đâu những chiếc này sẽ được triển khai. Trong mọi trường hợp, họ sẽ bị áp đảo trước lực lượng Không quân Nga ngày càng năng động và tự tin cũng như hệ thống phòng không tích hợp đáng gờm của Nga. Kho vũ khí chính xác đang bị thu hẹp, điều này rõ ràng có vai trò trong việc chính quyền Biden từ chối cung cấp tên lửa ATACMS, vốn rất quan trọng đối với an ninh của Mỹ ở Thái Bình Dương.

Với viễn cảnh nghiệt ngã này, liệu “Kịch bản Hàn Quốc” có phải là kết quả dễ xảy ra nhất? Điều này có nghĩa là vào thời điểm cuộc phản công của Ukraine lên đến đỉnh điểm vào khoảng cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, xung đột sẽ đóng băng ở các biên giới lãnh thổ tương ứng với tiền tuyến. Trên thực tế, Ukraine đã trao đổi những phần quan trọng của 4 khu vực bị Nga sáp nhập vào năm 2022 để lấy những đảm bảo an ninh mạnh mẽ của phương Tây, đứng đầu là Mỹ.

Đây chắc chắn không phải là kết quả tồi tệ nhất theo quan điểm của người Mỹ. Washington sẽ có thể dần dần xoa dịu căng thẳng với Moscow và thiết lập lại đối thoại về quỹ đạo tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu. Điều quan trọng là Mỹ cuối cùng sẽ có thể một lần nữa tập trung vào Thái Bình Dương. Cuối cùng, Trung Quốc là đối thủ ngang hàng thực sự của Hoa Kỳ và đã chơi một trò chơi ngoại giao tích cực nhằm làm suy giảm ảnh hưởng của Mỹ kể từ năm 2022, một phần không nhỏ là do việc áp đặt các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt đối với Nga.

Tuy nhiên, vấn đề với “Kịch bản Triều Tiên” là nó cho rằng giới lãnh đạo Nga đang khao khát ngừng bắn và đàm phán. Có rất ít bằng chứng về điều này. Người Nga không chỉ ngăn chặn quân Ukraine ở phía nam mà còn phát động cuộc tấn công ở phía bắc, nhằm chiếm toàn bộ khu vực Luhansk, nơi quân đội Nga đang tiến lên chậm, chắc và đều đặn. Xã hội và nền kinh tế Nga vẫn tương đối ổn định, điều này cho thấy cuộc binh biến của Prigozhin thực sự là một sai lầm - và ông luôn chỉ trích cuộc chiến là nó không được chiến đấu đủ quyết liệt.

Trên thực tế, Điện Kremlin có thể háo hức với chiến thắng hơn là tuyệt vọng với các cuộc đàm phán. Andrey Gurulev, cựu chỉ huy của Quân khu trung tâm và hiện là đại biểu Duma quốc gia, tuyên bố rằng sản xuất quân sự đang mở rộng nhanh chóng của Nga là đủ cho nhu cầu của "chiến dịch quân sự đặc biệt" và 150.000 binh sĩ hợp đồng mới gia nhập quân đội kể từ đó, nhưng điều đó sản xuất có thể được mở rộng theo nhu cầu huy động một phần mới. Andrey Kartapolov, cựu chỉ huy của Quân khu phía Tây và là chủ tịch ủy ban quốc phòng trong Duma, đã đưa ra những tuyên bố sáng suốt trong thủ tục quốc hội tăng tuổi nhập ngũ lên ba mươi. Lưu ý rằng điều này sẽ làm tăng lượng dự trữ được đào tạo có thể được huy động, ônglập luận rằng việc sửa đổi luật năm 1997 này được viết ra để phục vụ “một cuộc chiến tranh lớn” và “tổng động viên”, tuy không cần thiết trước mắt nhưng sẽ là nền tảng cho tương lai. Điều quan trọng là, một sửa đổi bổ sung đưa ra lệnh cấm đi lại, có hiệu lực vào tháng 10, đối với bất kỳ ai có tên trong sổ đăng ký của cả quân nhân nghĩa vụ và quân dự bị. Điều này mang lại cho chính quyền Nga một cơ chế pháp lý để ngăn chặn một cuộc di cư như vụ tháng 10 năm 2022, nơi có tới 600.000 đàn ông Nga đã trốn khỏi đất nước.

Lãnh đạo Nga nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt không thay đổi và sẽ đạt được bằng biện pháp quân sự. Moscow coi việc phân chia Ukraine là mục tiêu chính, bao gồm cả Odessa – thường được Vladimir Putin nhắc đến – cũng như phần còn lại của bờ Biển Đen và có thể là toàn bộ lãnh thổ phía đông Dnieper. Có khả năng Điện Kremlin đang dự tính huy động một phần lần thứ hai?

Những chiến thắng ở khu vực Kharkov và Kherson vào cuối năm ngoái là điều đã giúp Ukraine có đủ vốn liếng chính trị để yêu cầu mở rộng hỗ trợ quân sự từ phương Tây. Nhưng cơ chế này hoạt động theo cả hai cách. Thất bại trong cuộc phản công của Ukraine sẽ mang lại cho Putin một sự thúc đẩy đáng kể về tính hợp pháp trong nước và vốn chính trị. Các không gian dân tộc chủ nghĩa của Nga lưu ý những điểm tương đồng giữa cuộc tấn công qua điện báo của Ukraine ở Zaporizhzhia và trận chiến Kursk năm 1943, đồng thời lưu ý một cách tự mãn rằng thất bại của Đức ở Kursk được theo sau bởi các cuộc tấn công (và chiến thắng) lớn của Liên Xô trong Chiến dịch Bagration.

Putin có thể quyết định tung xúc xắc sắt và dành vốn chính trị trong nước của mình cho đợt huy động một phần thứ hai vào tháng 10. Việc đưa những người này vào lịch huấn luyện kéo dài nửa năm có nghĩa là quân đội Nga bước vào mùa chiến dịch mùa xuân năm 2024 với thêm 300.000 quân mới, trong khi lực lượng Ukraine dần bị hỏa lực Nga tiêu hao trong mùa đông.

Cuộc tấn công của Nga tới Kiev vào năm 2022 phần lớn đã thất bại do quá chú trọng vào lực lượng cơ giới hóa thay vì bộ binh. Quân đội Nga bước vào mùa xuân năm 2024 sau hai đợt điều động sẽ không còn gặp phải hạn chế này nữa. Đạt được đủ số lượng trước một đối thủ Ukraine đang kiệt sức đồng nghĩa với khả năng đột phá và quay trở lại chiến tranh cơ động. Nếu lực lượng Nga có thể tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine và chiếm được các khu vực mà Moscow đã xác định là mục tiêu của mình, thì cuộc chiến sẽ kết thúc với chiến thắng đáng kể của Nga và điều quan trọng là chiến tranh đạt được chỉ bằng vũ lực chứ không phải là một giải pháp hòa bình do Hoa Kỳ làm trung gian.

Một chiến thắng của Nga về những điều khoản này là một trở ngại đáng kể đối với Hoa Kỳ. Thiệt hại về danh tiếng đối với năng lực của Mỹ và liên minh NATO sẽ là rất lớn, vì trang thiết bị và chương trình huấn luyện tốt nhất của NATO đã được đưa vào quân đội Ukraine, và Nga sẽ có thể đưa ra tuyên bố rằng họ đã một mình chống lại phương Tây và đã giành chiến thắng. Mối quan hệ Trung-Nga cũng sẽ tăng cường. Cuối cùng, những vũ khí rẻ tiền và hiệu quả mà Nga sử dụng để giành chiến thắng trong cuộc chiến, chẳng hạn như Lancet, sẽ đến tay mọi chế độ chống lại sự lãnh đạo của Mỹ trên khắp thế giới.

Do đó, điều bắt buộc là ý tưởng về một giải pháp hòa bình phù hợp với tất cả các bên trong cuộc xung đột – bao gồm cả Nga – phải được giữ vững và được Washington theo đuổi nghiêm túc. Những nhân vật có ảnh hưởng của Mỹ đã tham gia vào chính sách ngoại giao với những người đồng cấp của họ ở Nga. Những nỗ lực này cần được khuyến khích, mở rộng và tạo cơ sở cho sự tham gia bền vững trong các cuộc đàm phán hòa bình. Chỉ khi đó, Hoa Kỳ mới có thể tập trung hoàn toàn vào việc kiềm chế Trung Quốc, điều có tầm quan trọng hàng đầu đối với an ninh và thịnh vượng của Mỹ.

Tác giả Alex Burilkov & Wesley Satterwhite

Tiến sĩ Alex Burilkov là nhà nghiên cứu tập trung vào Nga và không gian hậu Xô Viết tại Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ tại Đại học Leuphana của Lüneburg ở Đức. Alex đã lấy bằng Tiến sĩ về chiến lược hàng hải của các cường quốc mới nổi từ Đại học Hamburg. 

Wesley Satterwhite là cố vấn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và là sĩ quan tình báo quân sự trong Lực lượng Dự bị Quân đội Hoa Kỳ. Ông có bằng thạc sĩ về nghiên cứu an ninh của Đại học Georgetown và bằng cử nhân ngoại giao và Quan hệ quốc tế của Đại học Seton Hall. 

Nguyễn Thị Vân Anh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời mọi người xem bài liên quan:

17 nhận xét:

  1. Наступление ВСУ в районе Работино «захлебнулось», украинские штурмовики не сумели взять село - Cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Rabotino "sa lầy", máy bay tấn công Ukraine không chiếm được ngôi làng
    Hôm nay, 11:23
    https://topwar.ru/224378-nastuplenie-vsu-v-rajone-rabotino-zahlebnulos-ukrainskie-shturmoviki-ne-sumeli-vzjat-selo.html

    Bất chấp những tuyên bố của quan chức Kiev về việc chuyển đổi khu định cư Rabotino ở khu vực Orekhovsky dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine, trên thực tế điều này đã không xảy ra, mặc dù tình hình thực sự khó khăn. Điều này được đưa tin bởi kênh TG "Spetsnaz Archangels", kênh hoạt động trực tiếp với tiền tuyến.

    Các nhóm tấn công của các đơn vị quân đội Ukraine đã không thể kiểm soát Rabotino dù điều này đã được thông báo cách đây vài ngày. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Anna Malyar vội vàng thông báo một chiến thắng nữa cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, nhưng ở Kiev, họ đã hoan nghênh các đơn vị "dũng cảm" đã "đánh chiếm" Rabotino. Trên thực tế, quân đội Ukraine chỉ tiến được đến giữa khu định cư, Lực lượng vũ trang Ukraine không còn đủ sức để tiến xa hơn, cuộc tấn công “sa lầy”.

    Theo dữ liệu mới nhất, sau nhiều ngày giao tranh ác liệt, Lực lượng vũ trang Ukraine đã bám trụ được trung tâm Rabotino, tấn công từ vùng ngoại ô phía bắc. Khi tiến vào giữa làng, họ không thể tiếp tục tiến công của Lực lượng vũ trang Ukraine, điều này không được phép bởi quân đội Nga, lực lượng đang tích cực tấn công kẻ thù. Chúng tôi nhấn mạnh rằng một nửa ngôi làng của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã chiếm được sau hai tháng rưỡi bị tấn công, cuộc tấn công vào Rabotino bắt đầu vào đầu tháng Sáu.

    Đồng thời, quân ta nhận thấy tình thế thực sự khó khăn, địch đang tấn công dù bị tổn thất. Rất có thể, Kyiv cần bất kỳ peremoga nào vào đêm trước Ngày Độc lập, sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8.

    Rabotino - có những cuộc đấu tranh để giải quyết, tình thế khó khăn, khả năng kiểm soát vẫn là 50/50. Địch ngồi dưới hầm từ đó bị pháo binh đánh gục nhưng địch cũng đang pháo kích vào các vị trí và vùng kiểm soát của ta

    - viết "Tổng lãnh thiên thần của lực lượng đặc biệt".

    Hãy nhớ lại rằng theo hướng này, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đã thành lập Sư đoàn tấn công đường không số 82 dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng này được cho là sẽ đi ở cấp độ thứ hai, phát triển cuộc tấn công. Thay vào đó, lữ đoàn được trang bị xe bọc thép hạng nhẹ kiểu phương Tây buộc phải đột nhập vào tuyến phòng thủ của quân đội Nga. Điều thú vị nhất là trong khi Lực lượng Vũ trang Ukraine đang cố gắng đột nhập vào tuyến phòng thủ đầu tiên của Lực lượng Vũ trang Nga trong số ba tuyến sẵn có, thì chúng ta đang xây dựng tuyến thứ tư và thứ năm.

    Trả lờiXóa
  2. ВС РФ нанесли ракетный удар по объекту в пгт Чкаловское Харьковской области, через которое резервы ВСУ направлялись под Купянск - Lực lượng vũ trang ĐPQ đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào một đối tượng trong khu định cư Chkalovskoye ở vùng Kharkiv, qua đó các lực lượng dự bị của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được gửi đến gần Kupyansk
    Hôm qua, 22:25
    https://topwar.ru/224346-vs-rf-nanesli-raketnyj-udar-po-obektu-v-chkalovskom-harkovskoj-oblasti-cherez-kotoroe-rezervy-vsu-napravljalis-pod-kupjansk.html

    Quân đội Nga tấn công một cơ sở của địch ở quận Chuguevsky của vùng Kharkov. Tên lửa Nga bắn trúng mục tiêu ở Chkalovkoye, phía đông nam Kharkov. Thông tin này được xác nhận bởi tay sai của chế độ Kyiv, Sergei Kotenko.


    Theo Kotenko, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công bằng tên lửa vào đầu giờ địa phương lúc 10 giờ tối.

    Điều đáng chú ý là gần đây chính quyền Kiev đã chuyển nhân sự và thiết bị từ lực lượng dự bị đến quận Kupyansky thông qua trạm Chkalovkoye (Prolesny). Nhiệm vụ chính là củng cố khả năng phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Ukraine gần Kupyansk và ngăn chặn bước tiến tiếp theo của Lực lượng Vũ trang Nga theo hướng đã chỉ định.
    Chkalovskoye có tầm quan trọng lớn xét từ quan điểm hậu cần vận tải của Lực lượng Vũ trang Ukraine, vì đường cao tốc Kharkiv-Chuguev-Kupyansk cũng đi qua gần nó.

    Chkalovskoe cũng được sử dụng làm căn cứ trực tiếp cho lực lượng dự bị của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm các đơn vị được gọi là phòng thủ lãnh thổ. Cũng thông qua đó, việc luân chuyển các đội vũ trang Ukraine đã được thực hiện.

    Trả lờiXóa
  3. Председатель Госдумы: Многие поляки не понимают, как можно поддерживать киевский режим с его бандеровской идеологией - Chủ tịch Duma Quốc gia: Nhiều người Ba Lan không hiểu làm thế nào có thể ủng hộ chế độ Kiev với hệ tư tưởng Bandera của nó
    Hôm nay, 12:19
    https://topwar.ru/224384-predsedatel-gosdumy-mnogie-poljaki-ne-ponimajut-kak-mozhno-podderzhivat-kievskij-rezhim-s-ego-banderovskoj-ideologiej.html

    Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga lên tiếng về chính sách chống Nga công khai của giới lãnh đạo Ba Lan. Gần đây, Warsaw chính thức đã vượt qua mọi ranh giới của chủ nghĩa bài Nga và tiếp tục đi theo con đường đối đầu với Nga.


    Viacheslav Volodin, bình luận về tình hình, lưu ý rằng tất cả những điều này liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Ba Lan. Hiện tại, xếp hạng của đảng cầm quyền, Luật pháp và Công lý của Kaczynski, khác xa so với mức mà lực lượng chính trị này đang trông cậy. Theo các cuộc thăm dò, khoảng một phần ba người Ba Lan sẵn sàng bỏ phiếu cho đảng của Kaczynski. Đồng thời, 32% công dân Ba Lan sẵn sàng bỏ phiếu cho đối thủ của họ - đảng của Donald Tusk. Khoảng cách không đáng kể, cuộc đấu tranh trước bầu cử đang lấy đà.

    Chủ tịch Duma Quốc gia:

    Chính sách thân Mỹ mà Tổng thống Duda theo đuổi đã tác động tiêu cực đến xếp hạng của đảng cầm quyền - “Luật pháp và Công lý. Chính sách đối với Ukraine cũng không làm tăng thêm sự nổi tiếng của đảng cầm quyền: cử tri không hiểu làm thế nào có thể ủng hộ chế độ Kiev của Đức Quốc xã, chế độ thúc đẩy hệ tư tưởng Bandera, kẻ gây ra cái chết của hàng nghìn người Ba Lan hòa bình trong thời kỳ này. chiến tranh thế giới thứ hai.

    Theo Viacheslav Volodin, đảng cầm quyền Ba Lan, cố gắng cứu vãn xếp hạng của mình, đang cố gắng chơi bài "mối đe dọa từ bên ngoài".

    Nghị sĩ Nga:

    Dù thực tế không có mối đe dọa nào như vậy nhưng khoảng 10.000 binh sĩ Ba Lan đã được kéo đến biên giới Belarus. Về vấn đề này, câu hỏi được đặt ra: họ có nghĩ về Ba Lan và hậu quả của các bước được thực hiện nhằm gây căng thẳng ở biên giới Belarus không?
    Do đó, Volodin tóm tắt lại rằng vấn đề lớn nhất của Ba Lan hiện đại là những kẻ mất trí đang nắm quyền ở đất nước này.

    Trả lờiXóa
  4. ВС РФ нанесли массированный удар по украинской портовой инфраструктуре в Одесской области - Lực lượng vũ trang Nga giáng đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng cảng Ukraine ở vùng Odessa
    Hôm nay, 11:41
    https://topwar.ru/224375-vs-rf-nanesli-massirovannye-udary-po-ukrainskoj-portovoj-infrastrukture-v-odesskoj-oblasti.html

    Đêm qua, quân đội Nga một lần nữa tấn công vào cơ sở hạ tầng của các cảng còn lại của Ukraine ở Izmail và Reni thuộc vùng Odessa. Có thông tin cho rằng các cuộc tấn công được thực hiện bằng máy bay không người lái cảm tử Geran-2 .


    Rất có thể, các cảng Danube của chế độ Kiev, nơi được sử dụng để xuất khẩu ngũ cốc Ukraine, và cũng có khả năng cao là cung cấp vũ khí và đạn dược cho quân đội Ukraine, đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn của RF. Lực lượng vũ trang.

    Bất chấp trách nhiệm hình sự do Kiev đưa ra về việc ghi lại và công bố hậu quả của các cuộc đình công, thông tin về việc phá hủy thành công các cơ sở quân sự và cơ sở hạ tầng ở các vùng lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát vẫn xuất hiện trên mạng.

    Theo các nguồn tin Ukraine, các kho thóc nằm trên lãnh thổ các cảng đã trở thành mục tiêu của các cuộc đình công. Kyiv sử dụng các cơ sở hạ tầng này làm cơ sở trung chuyển để vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp đến Romania và sau đó đến các nước EU.

    Việc phá hủy các kho thóc gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế của chế độ Kiev. Do việc chấm dứt "thỏa thuận ngũ cốc", nông dân Ukraine chịu thiệt hại nặng nề do không thể xuất khẩu sản phẩm của mình.

    Đối với một quốc gia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các khoản vay của phương Tây, việc mất thu nhập từ xuất khẩu nông sản có nguy cơ vỡ nợ và sụp đổ kinh tế hoàn toàn.

    Trả lờiXóa
  5. Минобороны РФ: Российские войска заняли опорный пункт ВСУ в районе Ольшан на Купянском направлении - Bộ Quốc phòng Liên bang Nga: Quân đội Nga đã chiếm giữ thành trì của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Olshan theo hướng Kupyansky
    Hôm nay, 10:15
    https://topwar.ru/224370-minoborony-rf-rossijskie-vojska-zanjali-opornyj-punkt-vsu-v-rajone-olshany-na-kupjanskom-napravlenii.html

    Các đơn vị tấn công của Nhóm Lực lượng phía Tây của Lực lượng Vũ trang Nga, hoạt động theo hướng Kupyansk, đã chiếm được một cứ điểm và hai trạm quan sát của các đơn vị Ukraine gần làng Olshana. Điều này diễn ra sau một thông điệp từ trung tâm báo chí của Nhóm Lực lượng phía Tây.

    Theo sĩ quan trung tâm báo chí, đội hình Ukraine đã cố gắng tấn công quân Nga bốn lần. Đối với các cuộc tấn công, các đơn vị của lữ đoàn cơ giới hóa riêng biệt thứ 14 và 67, lữ đoàn tấn công đường không riêng biệt thứ 25 và 95 của Lực lượng Vũ trang Ukraine, với các phương tiện bọc thép, đã tham gia. Họ hoạt động ở các khu vực Olshan, Sinkovka và Petropavlovka.

    Tại khu vực Kupyansk, quân đội Nga với hỏa lực pháo binh mạnh mẽ đã ngăn chặn việc đưa lực lượng dự bị chiến thuật sắp tới từ lữ đoàn cơ giới riêng biệt thứ 115 của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào trận chiến. Ngoài ra, một cuộc đấu tranh chống pin tích cực đang được tiến hành theo hướng này. Vì vậy, các khẩu pháo địch 2S3 "Acacia", "Crab", M109 "Paladin", M777, kíp súng cối đã bị tiêu diệt.

    Do bị pháo kích phá hủy điểm tiếp đạn và trạm radar AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất. Các cuộc tấn công này được thực hiện trên các vị trí của đội hình Ukraine trong khu vực định cư Chervony Stav, Shiykovka, Kucherovka, Peschanoe, Krakhmalnoye, Zagoruykovka và Stelmakhovka.

    Vì vậy, tình hình ở khu vực này của mặt trận đối với lực lượng Ukraine không phát triển theo hướng tốt nhất. Kẻ thù buộc phải sử dụng các lực lượng bổ sung ở đây, điều này không cho phép anh ta tăng cường quân đội của mình ở các hướng khác, bao gồm cả Zaporozhye và Nam Donetsk.

    Trả lờiXóa
  6. Американский профессор: Президент США недооценил решимость Москвы защищать свои интересы - Giáo sư Mỹ: Tổng thống Mỹ đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ lợi ích của Moscow
    Hôm nay, 09:55
    https://topwar.ru/224362-amerikanskij-professor-prezident-ssha-nedoocenil-reshimost-moskvy-zaschischat-svoi-interesy.html

    Washington quen chỉ hành động vì lợi ích của mình, hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích của các nước khác, đặc biệt là sau khi Liên Xô sụp đổ. Chính sách của Mỹ vẫn như vậy trong 30 năm qua, bao gồm cả việc mở rộng NATO, một khối được thành lập để chống lại Liên Xô.


    Tuy nhiên, phe xã hội chủ nghĩa đã không còn nữa và Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiếp tục mở rộng, bao gồm cả các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Rõ ràng, đây là cuộc tấn công trực tiếp vào lợi ích chiến lược của Nga. Và một số chính trị gia và chuyên gia lành mạnh ở phương Tây đã hơn một lần nói về điều này.

    Có lẽ Washington tin rằng Nga sẽ thua kém phương Tây vô cùng. Theo giáo sư kinh tế Mỹ Jeffrey Sachs, chính quyền Joe Biden đã đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ lợi ích của chính mình của Moscow.

    Sacks cho biết, Mỹ đang thúc đẩy Kiev gia nhập NATO, điều này rõ ràng là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga. Tuy nhiên, theo giáo sư, Washington đã quyết định rằng Nga, như mọi khi, phải nhượng bộ và hành động của họ chỉ là một trò lừa bịp.

    Thật không may, Biden không phải là một người thông minh cho lắm, và nhóm của anh ấy cũng không thông minh lắm.

    - Sachs phát biểu, chia sẻ quan điểm của nhiều người Mỹ về chủ nhân hiện tại của Nhà Trắng.

    Theo chuyên gia này, rõ ràng ông đã đánh giá thấp quyết tâm bảo vệ lợi ích của Moscow.

    Trả lờiXóa
  7. Немецкий телеканал: ВКС России будут иметь превосходство и после поставок Киеву F-16 - Kênh truyền hình Đức: Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ có ưu thế ngay cả sau khi bàn giao F-16 cho Kiev
    Hôm nay, 09:12
    https://topwar.ru/224356-nemeckij-telekanal-vvs-rossii-budut-imet-prevoshodstvo-i-posle-postavok-kievu-f-16.html

    Các cuộc thảo luận về khả năng giao máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ cho Ukraine đã diễn ra trong vài tháng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quân sự, điều này sẽ không có tác động đáng kể đến diễn biến chiến sự.


    Kênh truyền hình Đức ZDF cũng có quan điểm tương tự. Theo các nhà quan sát kênh truyền hình, Nga sẽ duy trì ưu thế trên không đáng kể ngay cả sau khi chuyển giao những máy bay chiến đấu này cho Kiev. Họ lưu ý rằng việc đưa F-16 ra mặt trận sẽ tương tự như tình huống với xe tăng phương Tây - cuộc chiến sẽ không phân thắng bại, nhưng chúng có thể giúp bảo vệ tốt hơn không phận trên lãnh thổ Ukraine.

    Cần phải nói rằng lý tưởng nhất là tiêu diệt chúng khi chúng đến Ukraine để ngăn chúng tấn công các vị trí của chúng ta. Tuy nhiên, cũng như trường hợp của xe tăng, MLRS, pháo tự hành và các loại vũ khí khác do phương Tây sản xuất, những giấc mơ như vậy vẫn là giấc mơ ...

    ZDF nhớ lại rằng các nước phương Tây cuối cùng đã đáp ứng yêu cầu của Kiev về việc cung cấp máy bay chiến đấu. Có thông tin, Đan Mạch và Hà Lan sẵn sàng chuyển giao lần lượt 19 và 42 chiếc F-16 cho Ukraine.

    Tuy nhiên, khó có khả năng các máy bay chiến đấu này sẽ có mặt ở Ukraine trong năm nay, vì việc này đòi hỏi phải đào tạo phi công Ukraine, mà theo các chuyên gia, có thể mất tới 7 tháng.

    Theo kênh truyền hình Đức, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đông hơn lực lượng Ukraine gấp 10 lần và rõ ràng những chiếc F-16 này sẽ không làm thay đổi cục diện chiến lược có lợi cho Ukraine. Tất nhiên, mặc dù chúng sẽ dẫn đến những tổn thất bổ sung, điều này sẽ thật ngu ngốc nếu phủ nhận.

    Trả lờiXóa
  8. Vừa Khai Mạc BRICS TT Putin Đã Đặt Nút Reset Cho Đồng Đô La ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    38 N lượt xem 3 giờ trước

    Vừa Khai Mạc BRICS TT Putin Đã Đặt Nút Reset Cho Đồng Đô La
    Vừa Mở Màn BRICS Đã Giáng Búa Tạ - Ai Ở VN Sẽ Tới Nam Phi ?!
    Nội dung chính video chiều ngày 23 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. BRICS plus dự kiến xóa bỏ đồng đô la trong giao dịch
    3. Phương tây không rét mà run sau tuyên bố của TT Putin
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=z5vbHmY7LQU

    Trả lờiXóa
  9. Huỳnh Phước Thịnhlúc 21:05 23 tháng 8, 2023

    Tuyên Bố Rúng Động BRICS Và Lý Do Chưa Thấy VN Ở Nam Phi ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    22 N lượt xem 1 giờ trước

    Tuyên Bố Rúng Động BRICS Và Lý Do Chưa Thấy VN Ở Nam Phi
    Vừa Khai Mạc BRICS TT Putin Đã Đặt Nút Reset Cho Đồng Đô La
    Nội dung chính video tối ngày 23 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Đã tìm ra nguyên nhân chưa thấy VN ở BRICS Nam Phi
    3. Tổng thống Putin lại có tuyên bố rúng động phương tây
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=5nXsyLblEgw

    Trả lờiXóa
  10. Các nước BRICS nhất trí mở rộng liên minh, thông qua văn bản nguyên tắc
    21:35 23.08.2023

    Đăng ký
    Zelo
    Matxcơva (Sputnik) - Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor tuyên bố rằng BRICS đã nhất trí về vấn đề mở rộng và thông qua tài liệu nêu rõ các nguyên tắc của tổ chức.
    “Nhóm BRICS… đã thông qua văn kiện ấn định các nguyên tắc để… mở rộng nhóm”, - hãng Reuters đưa tin, dẫn nguồn từ lời Ngoại trưởng Nam Phi.

    Hội nghị thượng đỉnh BRICS được tổ chức tại Johannesburg vào ngày 22-24 tháng 8. Cuộc gặp cấp cao có phần tham gia của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Đại diện cho LB Nga là Ngoại trưởng Sergei Lavrov. Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo ông sẽ dự hội nghị thượng đỉnh trong chế độ hội nghị truyền hình.
    BRICS liên kết Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, nhưng gần đây tối thiểu có 19 quốc gia đã bày tỏ nguyện vọng gia nhập khối kinh tế này, trong đó gồm Argentina, Iran, Algeria, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Ai Cập.

    Trả lờiXóa
  11. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố: Matxcơva nhất định đáp trả nỗ lực tấn công của Kiev
    20:41 23.08.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Nga nhất định đáp trả những cuộc tấn công của Ukraina nhắm vào các chủ thể dân sự ở LB Nga, Matxcơva cũng không định bỏ qua vai trò của các cơ quan tình báo phương Tây cung cấp thông tin để Kiev tiến hành những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, - bà Maria Zakharova đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.
    "Những hành động tội ác như vậy của chế độ phát-xít mới ở Kiev, thông qua nỗ lực của các nước NATO đã trở thành công cụ đối đầu chống Nga, sẽ là đối tượng tập trung sự chú ý nhiều nhất từ phía các cơ quan thực thi pháp luật của LB Nga. Lực lượng vũ trang của chúng tôi, đang thực hiện các nhiệm vụ siêu quan trọng về phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, cũng sẽ không bỏ qua không đáp trả họ", - bà Zakharova nói trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.
    “Chúng tôi không định bỏ qua vai trò của cơ quan đặc nhiệm các nước phương Tây trong những tội ác này, họ đã cung cấp thông tin tình báo cho bọn phát-xít mới Ukraina, giúp vạch đường đi gây tội ác của những máy bay không người lái như vậy", - bà nói thêm.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  12. Lãnh đạo Nam Phi: Não trạng thời chiến tranh Lạnh chưa biến mất
    19:24 23.08.2023

    Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh của hiệp hội này ở Johannesburg cho biết các nước BRICS phải đứng về phía hòa bình, bất chấp việc duy trì tâm lý chiến tranh Lạnh.
    Cuộc họp thượng đỉnh được tường thuật trên microblog của tổng thống trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).
    Ông nói: “Tâm lý của thời kỳ chiến tranh Lạnh vẫn còn tồn tại, nhưng các nước BRICS phải đứng về phía thế giới. Chúng ta phải kề vai sát cánh và cùng nhau bảo vệ lợi ích của mình”.
    Ramaphosa chỉ ra quan trọng của việc phát triển đổi mới và công nghệ của các nước BRICS.
    Đồng thời, ông nhấn mạnh “hiện đại hóa không nên biến thành một cuộc đối đầu về ý thức hệ”.

    Trả lờiXóa
  13. Khó có thể xảy ra một cuộc đụng độ Trung - Ấn trên Biển Đông
    19:18 23.08.2023

    Việc liên doanh với Việt Nam để thăm dò, khai thác dầu khí ở Biển Đông giúp Ấn Độ chia sẻ lợi ích với Việt Nam, giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn hydrocarbon khác và phát huy ảnh hưởng của mình tại khu vực Đông Nam Á trong cuộc cạnh tranh địa chiến lược toàn cầu với Mỹ, phương Tây và cả với Trung Quốc.
    Công ty ONGC Videsh của Ấn Độ đã nhận được lời đề nghị của Việt Nam về việc gia hạn tới năm 2026 công việc thăm dò địa chất tại Lô 128, nằm trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Đó là một phần thềm lục địa Việt Nam đang tranh chấp, nằm trong ranh giới của cái gọi là “đường chín đoạn” - phần lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền.
    Ấn Độ tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm phán ngoại giao khó khăn với Trung Quốc về phân định lãnh thổ ở Biển Đông, nơi giàu tài nguyên dầu khí. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán đang diễn ra trong điều kiện cực kỳ khó khăn, vì Trung Quốc đã tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và sẽ không từ bỏ các yêu sách lãnh thổ của mình.
    Liệu Ấn Độ có khả năng đụng độ với Trung Quốc ở Biển Đông hay không và vì sao? Phóng viên Sputnik đã có cuộc trao đổi về chủ đề này với nhà phân tích các vấn đề chính trị và quân sự quốc tế nổi tiếng, Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, Bộ Công An.
    Khu vực mà Việt Nam và Ấn Độ liên doanh khai thác là khu vực nằm hoàn toàn trong vùng EEZ của Việt Nam
    Sputnik: Theo oilcapital.ru, Công ty ONGC Videsh của Ấn Độ đã nhận được lời đề nghị của Việt Nam về việc gia hạn tới năm 2026 công việc thăm dò địa chất tại Lô 128, nằm trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông. Ông có bình luận gì về thông tin này?
    Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
    Ấn Độ là quốc gia có diện tích lớn thứ 7 thế giới nhưng không phải là cường quốc dầu mỏ. Các mỏ dầu chủ yếu của Ấn Độ nằm ở các khu vực Rajasthan, Gujarat và lưu vực sông Krishna Godavari chỉ đáp ứng được 30% nhu cầu dầu thô cho quốc gia có dân số trên 1,4 tỷ người. Hàng năm, Ấn Độ phải nhập khẩu tới 70% lượng dầu thô với đủ đáp ứng nhu cầu trong nước. Từ những năm cuối cùng của thế kỷ XX, thay vì nhập dầu thô từ các nguồn Nga, Trung Đông, Châu Mỹ Latinh.v.v… Ấn Độ bắt đầu đầu tư liên kết, hợp tác với các nước có trữ lượng dầu mỏ lớn để khai thác và chia sẻ lợi nhuận, trong đó có Việt Nam.
    Khu vực mà Việt Nam và Ấn Độ liên doanh khai thác là khu vực nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS-1982). Cả Việt Nam, Ấn Độ và Trung Quốc đều là thành viên tham gia UNCLOS-1982 nên mọi yêu sách của Trung Quốc đòi chủ quyền ở vùng mà Trung Quốc gọi là “vùng nước lịch sử” đều trái với các quy định của UNCLOS-1982. Hơn nữa, những yêu sách của Trung Quốc đã bị Tòa Trọng tài quốc tế PCA tại Le Hager (Hà Lan) bác bỏ trong vụ kiện của Philippines năm 2016 nên phía Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi chủ quyền của họ trong “đường lưỡi bò”. Mọi tuyên bố và hành động của Trung Quốc nhằm vào sự hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí giữa Việt Namvà Ấn Độ đều là sự vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Namvà Ấn Độ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những con số có độ tin cậy không cao
      Sputnik: Xung đột lãnh thổ trong khu vực đã kéo dài trong nhiều thập kỷ. Ngoài Ấn Độ và Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Philippines và Indonesia đang tích cực tham gia vào cuộc xung đột này. Hoa Kỳ ước tính trữ lượng hydrocarbon ở Biển Đông là 11 tỷ thùng dầu và 190 tỷ mét khối khí tự nhiên, trong khi các chuyên gia Trung Quốc tin rằng khoảng 230 tỷ thùng dầu và 16 nghìn tỷ mét khối khí tập trung tại đây.
      Ông có bình luận gì về những con số nói trên?
      Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
      Cần lưu ý rằng những con số về trữ lượng dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông mà các bên Mỹ và Trung Quốc đưa ra đều dựa trên các tiêu chí khác nhau. Con số mà phía Trung Quốc đưa ra khoảng 230 tỷ thùng dầu và 16 nghìn tỷ mét khối khí là số liệu ước tính trữ lượng. Con số mà Mỹ đưa ra khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 tỷ mét khối khí tự nhiên là trữ lượng nằm trong khả năng có thể khai thác được. Còn số liệu từ Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính thì trong lòng Biển Đông có trữ lượng chưa khai thác khoảng 5 đến 22 tỷ thùng dầu và 2.000 đến 8.200 tỷ mét khối khí tự nhiên. Biên độ rất rộng của các số liệu ước tính cho thấy độ tin cậy của chúng không cao.
      Ấn Độ cũng muốn phát huy ảnh hưởng của mình tại khu vực Đông Nam Á
      Sputnik: Trên thực tế, Tập đoàn dầu khí nhà nước Ấn Độ (ONGC) đã phối hợp với Công ty Cổ phần Hàng hải Dầu khí Hải Dương (HADUCO) của Việt Nam hình thành Công ty liên doanh Videsh Ltd (OVL) để thăm dò và khai thác dầu khí tại Lô số 128 từ năm 2006. Theo ông, ngoài mục đích kinh tế thì Ấn Độ còn có những mục đích địa chính trị hay không?
      Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
      Tháng 7/2012, phía đối tác Ấn Độ đã “phớt lờ” cảnh báo của Bắc Kinh rằng hành động đó xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc với cam kết tiếp tục hợp tác với đối tác là Tổng Công ty dầu khí quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) nhằm triển khai tiếp hợp đồng thăm dò khai thác thêm một vài năm nữa. Tháng 6/2023, hai bên đã thỏa thuận tiếp tục gia hạn Nghị định thư hợp tác khai thác dầu mỏ giữa Ấn Độ và Việt Nam trên Biển Đông đến năm 2026.
      Là một cường quốc trong khối các nền kinh tế mới nổi BRICS, Ấn Độ cũng muốn phát huy ảnh hưởng của mình tại khu vực Đông Nam Á trong cuộc cạnh tranh địa chiến lược toàn cầu với Mỹ, phương Tây và cả với Trung Quốc, nước đã lấn át ảnh hưởng của họ tại khu vực này hàng nghìn năm về trước. Việc liên doanh với Việt Nam để thăm dò, khai thác dầu khí ở Biển Đông sẽ giúp Ấn Độ chia sẻ lợi ích với Việt Nam, giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn hydrocarbon đến từ Nga, Trung Đông, Venezuela trong điều kiện cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu luôn tạo ra nguy cơ làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn nhiên liệu quan trọng bậc nhất này.
      Ấn Độ vốn có truyền thống quan hệ tốt đẹp với Việt Nam từ khi cả hai nước đều giành được độc lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Trong những năm 1950-1990, Chính quyền Ấn Độ do các thủ tướng Jawaharlal Nehru, Indira Gandi, Rajip Gandi đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Cả hai nước đều là thành viên quan trọng của Tổ chức các nước không liên kết. Cho đến hiện nay, Ấn Độ là một trong các đối tác mạnh nhất của Việt Nam về thăm dò và khai thác dầu khí với công nghệ giàn khoan nước sâu hiện đại vào tốp đầu thế giới.
      Khác với các cường quốc nhu Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ tuy tham gia cả hai bên, vừa là thành viên của nhóm QUAD (Đối thoại Tứ giác An ninh hay là Bộ tứ Kim cương), vừa là thành viên của khối BRICS (Nhóm các nền kinh tế mới nổi) nhưng luôn giữ vai trò trung lập. Mặc dù là quốc gia sở hữu cả vũ khí hạt nhân và công nghệ vũ trụ nhưng Ấn Độ không có nhu cầu bành trướng lãnh thổ hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Mọi cố gắng của Ấn Độ đều tập trung vào việc phòng thủ quốc gia, bảo đảm an ninh đối nội và đối ngoại cũng như phát triển kinh tế để duy trì và nâng cao đời sống cho hơn 1,4 tỷ người.

      Xóa
    2. Khả năng đụng độ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên Biển Đông là rất thấp
      Sputnik: Liệu Ấn Độ và Trung Quốc có khả năng đụng độ thực sự về tài nguyên ở Biển Đông hay không?
      Nhà phân tích Nguyễn Minh Tâm:
      Hợp tác liên doanh Việt - Ấn về khai thác dầu khí từng bị ảnh hưởng nhất định từ tranh chấp biên giới Trung - Ấn. Nhưng trong tình thế hiện tại, khi ngọn lửa xung đột biên giới Trung - Ấn tại khu vực dãy Himalaya lắng xuống và cả hai quốc gia đều lấy đại cục làm trọng trước sự đe dọa mở rộng NATO sang Tây Thái Bình Dương thì khó có thể xảy ra một cuộc đụng độ Trung - Ấn trên Biển Đông.
      Vấn đề tiếp theo là trên Biển Đông hiện có nhiều quốc gia, công ty xuyên quốc gia, công ty liên doanh cũng thăm dò, khai thác dầu khí trên vùng EEZ của các nước ven Biển Đông. Trong đó, Petro Việt Nam hợp tác với Exxon Mobil của Mỹ, với Russneft và Gazprom của Nga, với Total của Pháp, BP của Anh và nhiều công ty dầu mỏ của Qatar, Kuwait, UAE.v.v…
      Công ty Dầu khí quốc gia Malaysia (Petronas) cũng có nhiều liên doanh khai thác dầu khí với nhiều nước trên thế giới như Công ty Dầu khí quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của UAE. Petroleum BRUNEI hợp tác với hãng Shell của Hà Lan. Tập đoàn dầu khí quốc gia Philippine (PNOC) liên doanh với Shell và Chevron.Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Pertamina của Indonesia thì hợp tác với nhiều đối tác lớn như Chevron, Total, Conoco Philiips, Exxon Mobil, BP với cả CNOOC của Trung Quốc và KNOC của Hàn Quốc.v.v…
      Có thể nói, hầu hết các “ông lớn” trên thế giới về hydrocarbon đều có mặt tại Biển Đông. Với mật độ dày đặc các dàn khoan dầu trên Biển Đông hiện nay của nhiều quốc gia buộc các bên có lợi ích về dầu khí tại vùng biển này phải hết sức kiềm chế, kể cả Trung Quốc.
      Ngoài ra, còn phải kể đến con đường hàng hải chiến lược trên Biển Đông là tuyến đường vận tải quốc tế nhộn nhịp thứ 2 của thế giới. Mỗi ngày có khoảng 150-200 tàu các loại qua lại biển Đông, trong đó khoảng 50% tàu có trọng tải trên 5.000 tấn, hơn 10% tàu có trọng tải từ 30.000 tấn trở lên. Gần 50% tổng số tàu chở dầu đi qua biển Đông, lượng dầu lửa và khí hóa lỏng được vận chuyển qua vùng biển này lớn gấp 15 lần lượng chuyên chở qua kênh đào Panama. Khu vực biển Đông có những eo biển quan trọng đối với nhiều nước, với 4 trong 16 con đường chiến lược của thế giới nằm trong khu vực Đông Nam Á (Malacca, Lombok, Sunda, Ombai - Wetar). Đặc biệt, eo biển Malacca là eo biển nhộn nhịp thứ 2 thế giới (chỉ sau eo biển Hormuz).
      Vì vậy, khả năng đụng độ giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên Biển Đông là rất thấp.
      Sputnik: Chân thành cảm ơn ông vì những phân tích chặt chẽ, logic và thông tin bổ ích.

      Xóa
  14. 80 năm chiến thắng trận Kursk và giải phóng Kharkov
    17:49 23.08.2023

    80 năm trước, ngày 23/8/1943 kết thúc trận chiến Kursk, một trong những trận đánh then chốt của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Việc đánh bại kẻ thù tại "Vòng cung lửa" đã hoàn thành sự thay đổi căn bản trong Thế chiến thứ hai, cán cân lực lượng ở mặt trận thay đổi mạnh theo hướng có lợi cho Hồng quân.
    Đức và đồng minh buộc phải rơi vào thế phòng thủ trong tất cả các chiến trường. Tập ảnh chọn lọc của chúng tôi - cảnh trận chiến Kursk hào hùng trong nguồn dữ liệu ảnh Sputnik
    Trận Kursk là một trong những trận chiến bước ngoặt quyết định và lớn nhất trong Thế chiến thứ hai. Quy mô trận chiến, hai bên tham chiến với hơn 4 triệu người, hơn 69 nghìn súng và súng cối, hơn 13 nghìn xe tăng và pháo tự hành, gần 12 nghìn máy bay .
    Theo dữ liệu từ các nguồn tin Liên Xô, quân Đức mất 30 sư đoàn trong trận Kursk, trong đó có 7 sư đoàn xe tăng, hơn 500.000 binh sĩ và sĩ quan, 1.500 xe tăng và vũ khí tấn công, hơn 3.700 máy bay và 3.000 khẩu pháo.
    Tổn thất của quân đội Liên Xô lên: hi sinh - 254.470 người, nhân viên y tá - 608.833 người.
    Trong trận Kursk, những người lính Liên Xô đã thể hiện lòng dũng cảm, sự kiên cường và chủ nghĩa anh hùng quần chúng. Hơn 100 nghìn người được tặng thưởng huân chương, huy chương, 231 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. 132 đội và đơn vị đã nhận được danh hiệu cận vệ, 26 đội được trao danh hiệu danh dự Oryol, Belgorod, Kharkov và Karachay.
    Sau trận chiến Kursk, cán cân lực lượng trên mặt trận thay đổi bước ngoặt theo hướng có lợi cho Hồng quân, tạo điều kiện thuận lợi cho quân đội Liên Xô phát động cuộc tổng tấn công chiến lược. Đức và đồng minh chuyển sang thế phòng thủ trên tất cả các mặt trận của Thế chiến thứ hai, và khởi đầu sự tan rã của khối phát xít.
    1/10
    © Sputnik / Ivan Shagin / Chuyển đến kho ảnh
    Cuộc tấn công của liên đoàn quân xe tăng cận vệ số 5 gần Prokhorovka

    Lính Đức bên khẩu pháo bộ binh 150 mm sIG.33 bị bắn hỏng - Sputnik Việt Nam
    2/10
    © Sputnik / Victor Kinelovsky / Chuyển đến kho ảnh
    Lính Đức bên khẩu pháo bộ binh 150 mm sIG.33 bị bắn hỏng

    Các đơn vị Hồng quân Liên Xô tới nơi triển khai trận Kursk - Sputnik Việt Nam
    3/10
    © Sputnik / Mark Redkin / Chuyển đến kho ảnh
    Các đơn vị Hồng quân Liên Xô tới nơi triển khai trận Kursk

    Thiết bị của Đức bị tiêu diệt trên chiến trường - Sputnik Việt Nam
    4/10
    © Sputnik / Peter Bershtein / Chuyển đến kho ảnh
    Thiết bị của Đức bị tiêu diệt trên chiến trường

    Thiết bị Đức bị tiêu diệt trên chiến trường - Sputnik Việt Nam
    5/10
    © Sputnik / Ryazanov / Chuyển đến kho ảnh
    Thiết bị Đức bị tiêu diệt trên chiến trường

    Công việc của công binh Liên Xô sau khi kết thúc chiến dịch ở trận chiến vòng cung Kursk - Sputnik Việt Nam
    6/10
    © Sputnik / Israel Ozorski / Chuyển đến kho ảnh
    Công việc của công binh Liên Xô sau khi kết thúc chiến dịch ở trận chiến vòng cung Kursk

    Chiến dịch tấn công chiến lược Belgorod-Kharkov "Rumyantsev" - Sputnik Việt Nam
    7/10
    © Sputnik / Olga Lander / Chuyển đến kho ảnh
    Chiến dịch tấn công chiến lược Belgorod-Kharkov "Rumyantsev"

    Chiến dịch tấn công chiến lược Belgorod-Kharkov "Rumyantsev" - Sputnik Việt Nam
    8/10
    CC BY-SA 3.0 / Hoffmann / Soldaten mit Pak
    Chiến dịch tấn công chiến lược Belgorod-Kharkov "Rumyantsev"

    Quân đội Liên Xô tiến dọc các con đường Kharkov được giải phóng - Sputnik Việt Nam
    9/10
    © Sputnik / Olga Lander / Chuyển đến kho ảnh
    Quân đội Liên Xô tiến dọc các con đường Kharkov được giải phóng

    Chiến dịch tấn công chiến lược Belgorod-Kharkov "Rumyantsev" - Sputnik Việt Nam
    10/10
    © Ảnh : Public domain
    Chiến dịch tấn công chiến lược Belgorod-Kharkov "Rumyantsev"

    Trả lờiXóa