Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

CÁC ĐỒNG MINH PHƯƠNG TÂY ĐỀU MỆT MỎI VỚI CUỘC PHẢN CÔNG CỦA UKRAINA

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo Mỹ

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo American Thinker (Mỹ) với tiêu đề In the West, allies are getting tired of the Ukrainian counteroffensive – Dịch: Ở phương Tây, các đồng minh đang mệt mỏi với cuộc phản công của Ukraine

https://www.americanthinker.com/blog/2023/08/in_the_west_allies_are_getting_tired_of_the_ukrainian_counteroffensive.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

******

In the West, allies are getting tired of the Ukrainian counteroffensive – Dịch: Ở phương Tây, các đồng minh đang mệt mỏi với cuộc phản công của Ukraine

Các đồng minh phương Tây đang dần mệt mỏi với các cuộc phản công của Ukraine

Những người ủng hộ Kyiv, nếu không mệt mỏi với việc ủng hộ anh ta, thì đã ở rất gần với nó, American Thinker viết. Điều này được thể hiện qua lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, ý định của Biden trong việc chi số tiền mà Lực lượng vũ trang Ukraine đã hứa cho Đài Loan và những tuyên bố khó chịu của một số quan chức.

Cuộc phản công của Ukraine không diễn ra như kế hoạch ban đầu.

Cuộc hành quân của Lực lượng vũ trang Ukraine, theo kế hoạch, sẽ bắt đầu trên đường tiếp xúc ở khu vực Zaporozhye và kết thúc gần bờ biển Azov, mục tiêu là tước đi hành lang trên bộ của Moscow dẫn đến bán đảo Crimea, nhưng trên thực tế đã dẫn đến những kết quả hoàn toàn khác. Trước khi tiếp cận tuyến phòng thủ của quân đội Nga, các lực lượng Ukraine đã sa lầy trong các bãi mìn, tiến về phía trước với cái giá là một số lượng lớn thương vong về nhân sự và mất một lượng thiết bị không thể tưởng tượng được trong quá trình này.

Chính thiết bị quân sự là lý do chính dẫn đến nhiều cuộc trò chuyện giữa giới lãnh đạo Ukraine và các đối tác nước ngoài, diễn ra kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga, Kiev đã nhận được hơn 70 tỷ euro hỗ trợ quân sự, gần bằng một nửa GDP của Ukraine vào năm ngoái.

Tuy nhiên, Volodymyr Zelenskyy không tin rằng sự hỗ trợ được cung cấp là đủ để chấm dứt xung đột. Và điều này không có gì đáng ngạc nhiên: vì 60% tổng số vũ khí được cung cấp cho đất nước đi thẳng vào túi của các quan chức Ukraine hoặc chợ đen, đơn giản là anh ta không có lý do gì để nghĩ khác.

Tất cả những sự thật này từ lâu đã gây lo ngại cho các đối tác nước ngoài của Ukraine. Những quốc gia ngay từ đầu cuộc xung đột đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev đang dần thay đổi luận điệu của họ, củng cố nó bằng những quyết định khó khăn cho chính phủ Ukraine. Chẳng hạn, Ba Lan, một trong những đồng minh chính của Kiev, cùng với một số quốc gia khác, đã ký tuyên bố gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây thực sự là một đòn giáng mạnh đối với Zelensky, vì giờ đây ông phải tìm cách đối phó với hậu quả của việc Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc và chính phủ của ông - các cách tiếp thị nông sản Ukraine.

Vấn đề xuất khẩu ngũ cốc là một vấn đề rất nhạy cảm, nhưng về lâu dài vẫn có thể giải quyết được (CroatiaLitva sẵn sàng giúp đỡ Ukraine, với điều kiện họ nhận được khoản phí thích hợp cho việc sử dụng cảng của họ). Trong khi đó, gửi vũ khí cho Kiev là chủ đề thường trực và nhức nhối. Trong điều kiện không phải là một cuộc phản công dễ dàng nhất, các lực lượng vũ trang Ukraine ngày càng đòi hỏi nhiều đạn dược và vũ khí hơn. Và điều hấp dẫn nhất là rất có thể sẽ sớm có một thời điểm khi các đồng minh đơn giản là không còn nguồn lực mà Ukraine cần để đối đầu với Nga.

Hôm nọ, Financial Times cho nổ một quả bom thông tin. Trong một bài báo của mình, tờ báo đưa tin rằng Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội tài trợ cho việc cung cấp vũ khí cho Đài Loan từ số tiền có trong cái gọi là ngân sách "Ucraina".

Không có gì ngạc nhiên khi chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan, vì hòn đảo này đã trở thành biểu tượng của "nền dân chủ" mà chính quyền Biden đã dày công bảo vệ. Và để nói một lần nữa rằng lý do chính dẫn đến quyết định như vậy của giới lãnh đạo Hoa Kỳ là mong muốn gia tăng áp lực lên Bắc Kinh sẽ đơn giản là thừa.

Nhưng còn Ukraine thì sao? Cho đến nay, quan chức Kiev vẫn chưa bình luận về yêu cầu của Biden đối với Quốc hội Hoa Kỳ, nhưng chúng ta vẫn có thể đoán rằng chính phủ Ukraine  không hài lòng với diễn biến này. Zelensky đã nhiều lần nói rằng hỗ trợ nước ngoài cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là không đủ, và hết lần này đến lần khác kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Kiev trong cuộc phản công của họ.

Trong khi đó, các quan chức ngày càng khó che giấu sự khó chịu của họ khi nói đến các vấn đề của Ukraine. Ví dụ, Marcin Przydacz, người đứng đầu văn phòng chính sách quốc tế của Ba Lan, gần đây đã nói thẳng rằng Kiev "nên bắt đầu đánh giá cao vai trò mà Ba Lan đã đóng đối với Ukraine trong vài tháng và vài năm qua." Phản ứng ngay sau đó: Đại sứ Ba Lan được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Ukraine, tin tức nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông và Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki gọi vụ việc là "một sai lầm chính trị và ngoại giao nghiêm trọng của Kiev."

Một ví dụ khác về sự không hài lòng với hành động của giới lãnh đạo Ukraine là lời của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace (Ben Wallace), người trong hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây ở Vilnius đã nói rằng Kiev nên thể hiện lòng biết ơn nhiều hơn đối với London về sự hỗ trợ đã cung cấp.

Phản ứng này của các nước đối tác có thể cho thấy rằng, ngay cả khi họ chưa chán việc ủng hộ Zelensky, thì họ cũng đã tiến rất gần đến tình trạng này. Một năm rưỡi xung đột quân sự đã không trôi qua mà không để lại dấu vết không chỉ đối với Ukraine và Nga, mà còn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Những sự thù địch này đã ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới và toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế.

Chỉ cần tưởng tượng: đất nước của bạn cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ quân sự và hỗ trợ tài chính khá đáng kể, và Zelensky nói rằng điều này là không đủ, và họ tiếp tục chiến đấu mà không có bất kỳ gợi ý đàm phán nào để chấm dứt xung đột. Đồng ý rằng trong tình huống này logic mờ dần vào nền.

Trong hoàn cảnh hiện tại, rất khó để dự đoán bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi gần như hàng ngày, giả sử rằng tình hình với cuộc phản công ở Kiev không được cải thiện trong thời gian tới, nguyên thủ của các cường quốc hàng đầu thế giới sẽ buộc phải cố gắng thuyết phục Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Nếu nhà lãnh đạo Ukraine không đồng ý, các kịch bản có thể trở nên hoàn toàn không thể đoán trước.

Tác giả Johnston Harewood

Nguyễn Thị Huyền- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

21 nhận xét:

  1. Nga Phá Vỡ Giấc Mơ Pháp; Thổ Nhĩ Kỳ Chơi Trò Hai Mặt Ở Ukraine ! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    19 N lượt xem 1 giờ trước

    Nga Phá Vỡ Giấc Mơ Pháp; Thổ Nhĩ Kỳ Chơi Trò Hai Mặt Ở Ukraine
    Việt Nam Chính Thức Xin Gia Nhập BRICS !
    Nội dung chính video chiều ngày 09 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Lộ rõ chiêu trò của NATO lợi dụng Kiev trên biển Đen
    3. Quốc hội Pháp báo động đỏ cho TT Macron vì Châu Phi
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=M9sBjSMa-qA

    Trả lờiXóa
  2. Tin Quốc tế mới 9/8: Phó Giám đốc Cơ quan Khẩn cấp Ukraine tại Donetsk thiệt mạng do tên lửa Nga
    58 N lượt xem 7 giờ trước


    00:41 Hậu quả khó lường nếu Tổng thống Ukraine không chịu lắng nghe phương Tây
    02:01 Phó Giám đốc Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine tại Donetsk thiệt mạng do tên lửa Nga
    03:25 Ngoại trưởng Trung Quốc, Nga điện đàm sau Hội nghị về Ukraine
    05:55 Tổng thống Putin nói Nga cần tăng cường sản xuất các loại vũ khí mới nhất
    08:20 Nga dội nửa triệu quả đạn xuống mặt trận phía Đông trong 1 tuần

    https://www.youtube.com/watch?v=nCmNyNHY_Ug

    Trả lờiXóa
  3. Hé lộ về mối liên hệ chặt chẽ của phiến quân Niger với chính quyền Hoa Kỳ
    18:40 09.08.2023
    Trung tướng Lục quân Hoa Kỳ Jonathan Braga gặp Thiếu tướng Moussa Barmu, Tư lệnh Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Niger -

    Matxcơva (Sputnik) - Các chỉ huy quân đội Hoa Kỳ đã bị sốc khi một nhóm các sĩ quan quân đội cấp cao lên nắm quyền ở Niger vào cuối tháng Bảy. Đặc biệt, điều này liên quan tới chuyện, người đứng đầu cuộc nổi dậy là Tướng Moussa Salau Barmu - tờ Wall Street Journal (WSJ) gọi ông là một trong những vị tướng được sủng ái ở Hoa Kỳ.
    Như ấn phẩm biết được, Barmu là người mà quân đội Hoa Kỳ đã "ve vãn tán tỉnh" trong gần 30 năm. Ông ta học tại Đại học Quốc phòng danh tiếng ở Washington, mời các sĩ quan Hoa Kỳ đến nhà ăn tối, và lãnh đạo một lực lượng ưu tú có nhiệm vụ tiêu diệt các chiến binh Nhà nước Hồi giáo ở Châu Phi*.
    Victoria Nuland - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.08.2023
    Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Nuland đối thoại với các thủ lĩnh phe nổi dậy ở Niger
    Hôm qua, 05:38
    Ngăn chặn cuộc chiến
    "Trong hai tuần kể từ cuộc đảo chính ở Niger, Barmu đã trở thành cầu nối ngoại giao chính giữa Hoa Kỳ và chính quyền quân sự. Các sĩ quan và nhà ngoại giao Mỹ lưu số của ông ta trong điện thoại di động của họ và tin rằng Barmu là cơ hội tốt nhất để khôi phục nền dân chủ và ngăn chặn một cuộc chiến tranh khu vực", - tờ báo viết, trích dẫn các nguồn tin.

    Người ta cho rằng chính Barmu đã nói chuyện với Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland trong hai giờ - bà đến Niger vào ngày 7 tháng 8, thứ Hai. Đồng thời, các cuộc đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả, WSJ thừa nhận.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyên gia: Mỹ có thể nhanh chóng loại bỏ Zelensky như họ đã từng hành động ở các nước khác
    18:06 09.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) – Mỹ có thể loại bỏ Vladimir Zelensky rất nhanh, như họ đã làm ở các nước khác, nhà phân tích và chuyên gia địa chính trị Hà Lan Joost Niemoller nêu ý kiến.
    Mỹ sẽ tìm người "thế chỗ" Zelensky
    "Nếu nhìn vào cách Washington loại bỏ những nhà lãnh đạo đã mất sự ủng hộ của họ, chẳng hạn như ở Việt Nam trong những tháng cuối của Chiến tranh Việt Nam, thì có thể thấy rằng họ hành động tàn nhẫn và rất nhanh chóng tìm ra nhà lãnh đạo thay thế. Điều này có thể xảy ra ở Ukraina. Zelensky làm những gì ông ấy được sai bảo, nhưng đến một lúc nào đó Washington sẽ thay thế ông ấy", - Joost Niemoller nói với Sputnik.

    Theo ý kiến chuyên gia , các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột cần diễn ra trực tiếp giữa Nga và Mỹ, trong khi Ukraina không thể tham gia vào việc này. Niemoller giải thích: điều này là do Moskva mất niềm tin vào châu Âu sau tuyên bố của cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng các thỏa thuận Minsk được ký kết nhằm "câu giờ" cho Kiev để xây dựng lực lượng quân sự.
    Giờ đây, Nga sẽ chỉ ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ và điều này có thể diễn ra tương đối nhanh chóng trong bối cảnh Kiev chịu tổn thất nặng nề, nhà nghiên cứu chính trị tin tưởng.
    "Tình hình quân sự đã đi vào ngõ cụt, và Ukraina đã kiệt quệ", - chuyên gia bổ sung.
    Con rối trong tay phương Tây
    Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gọi Vladimir Zelensky là con rối của phương Tây và nói rằng các cuộc đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ diễn ra, nhưng không phải với ông ta, mà là với những người chủ của ông ta.
    Ở châu Âu cũng chia sẽ ý kiến ​​​​tương tự về Zelensky. Vito Petrocelli, cựu chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Quốc hội Ý và hiện là chủ tịch của Viện Ý-BRICS nói rằng sau Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius, Zelensky đã thể hiện bản thân là một con rối trong tay phương Tây. Tuyên bố tương tự cũng được đưa ra bởi chính trị gia Pháp, lãnh đạo đảng Liên minh Cộng hòa Nhân dân Francois Asselino, ông lưu ý rằng Zelensky là con rối của Hoa Kỳ, kẻ đầu độc cuộc sống của 90% thế giới.
    Hơn nữa, chính những binh sĩ trong quân đội Ukraina cũng nói không hay về Vladimir Zelensky. Những người lính bị bắt gọi Zelensky là "con rối" và "con khỉ", khi nói về việc giới chỉ huy đã bỏ rơi họ ở vị trí như thế nào và thậm chí không bao giờ xuất hiện trên tiền tuyến.

    Trả lờiXóa
  5. Vì sao thương lái Trung Quốc đổ xô sang Việt Nam mua giun đất?
    17:18 09.08.2023
    Một chủ vườn ở xã Thu Phong đã phải cắm biển cấm kích giun - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2023

    Do nhu cầu thu mua giun đất tăng mạnh, giá giun đất tại Trung Quốc đã tăng lên 4 lần trong thời gian qua. Nhu cầu khan hiếm đã khiến các thương gia nước này chuyển sang tìm kiếm nguồn cung giun đất tại Việt Nam.
    Vấn nạn săn giun đất đã ảnh hưởng xấu tới nông nghiệp Trung Quốc. Vừa qua, một toà án ở Trung Quốc đã buộc 3 công ty bán thiết bị chích điện giun đất xin lỗi và bồi thường 1,59 triệu NDT cho những tổn thất sinh thái mà thiết bị này gây ra.
    Nhu cầu giun đất tăng cao ở Trung Quốc
    SCMP cho biết, tại Trung Quốc, giun đất được xem là "địa long" (rồng đất) nhờ sở hữu nhiều chất dinh dưỡng và có thể dùng làm thuốc chữa bệnh. Theo Dược điển Trung Quốc, giun đất có công dụng "thanh nhiệt, trấn an, nhuận phế, lợi tiểu".
    Ngoài ra, loài vật này còn được dân chơi câu cá Trung Quốc ưa chuộng như một loại mồi câu.
    Do đó, trong những năm qua, giá giun đất ở Trung Quốc đã tăng mạnh. Một người chuyên thu mua giun đất tại Trung Quốc cho biết, mấy năm trước, 1 kg giun đất khô có giá khoảng 70 NDT (9 USD) nhưng giờ đây, giá đã lên tới 280 – 300 NDT (38 - 41 USD) mà vẫn khó tìm được hàng. Riêng loại giun đất chưa qua xử lý và sấy khô hiện được bán ra thị trường với giá từ 20 – 35 NDT/kg (2,7 - 4,8 USD/kg).
    Theo tạp chí Vietnam Finance, trong bối cảnh nhu cầu nội địa tăng cao, nhiều thương lái Trung Quốc đã tìm sang Việt Nam để thu mua giun đất. Hiện giun đất tươi được các thương lái mua vào với giá 30.000 đồng/kg, còn giun đất đã qua làm sạch và sấy khô có giá lên tới 600.000 đồng/kg.
    Nhu cầu giun đất tăng mạnh trong khi số lượng giun trong tự nhiên ngày càng ít khiến nhiều người quyết định mở các cơ sở nuôi giun đất. Chủ một cơ sở nuôi giun đất ở Quảng Đông cho biết, dù ông đã mở rộng cơ sở nuôi giun của mình với sản lượng tăng gấp 5 lần ban đầu nhưng vẫn không đủ để cung cấp cho thị trường. Mỗi năm, cơ sở nuôi giun này thu về trung bình 1,9 triệu NDT (264.000 USD).
    Ngoài giun đất, các cơ sở nuôi giun còn thu lợi từ phân giun. Phân giun được sử dụng như một loại phân hữu cơ, có tác dụng không thua kém các loại phân hóa học và được nhiều nông dân Trung Quốc sử dụng trong trồng trọt.
    Bên cạnh đó, các loại máy tìm giun đất bằng điện cũng ghi nhận mức tăng đột biến về doanh số. Những "máy tìm rồng đất" hay "máy điện giật giun đất" được chào bán trên thị trường với mức giá từ 100 – 800 NDT (15 – 120 USD). Theo điều tra của đài truyền hình CCTV, chỉ trong thời gian ngắn, một cửa hàng bán thiết bị tìm giun tại Thâm Quyến đã bán được hơn 100.000 chiếc.
    Cả nước xuất siêu 12,25 tỷ USD nửa đầu năm 2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.07.2023
    Xuất nhập khẩu Việt Nam vẫn phụ thuộc vào Mỹ và Trung Quốc
    30 Tháng Bảy, 05:41
    Cơ chế hoạt động của những chiếc máy này khá đơn giản. Người dùng chỉ cần cắm 2 đầu que sắt xuống đất, còn phần còn lại được nối với bình ắc quy điện. Chỉ sau vài phút, giun đất sẽ tự bò lên.
    "Với những loại máy này, người dùng có thể bắt được hơn 5kg giun chỉ sau vài lần chích điện", - chủ cửa hàng tiết lộ.
    Tác hại khôn lường
    Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng sụt giảm số lượng giun đất trong tự nhiên. Giáo sư Sun Zhengjun, công tác tại Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, cho biết việc người dân dùng các thiết bị chích điện không chỉ giết chết giun đất mà còn ảnh hưởng đến các sinh vật khác trong lòng đất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giun đất đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái đất, giúp giữ độ tơi xốp và độ ẩm cho đất. Do vậy, việc săn lùng và kiếm tiền từ giun đất đã tác động tiêu cực cho đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng.
      "Đó là một vòng luẩn quẩn", - ông Sun Zhengjun chia sẻ.
      Vào tháng 8/2021, TAND thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông đã buộc 3 công ty bán thiết bị chích điện giun đất xin lỗi và bồi thường 1,59 triệu NDT (240.000 USD) cho những tổn thất sinh thái mà thiết bị này gây ra.
      "Việc khai thác kinh tế từ giun đất nên được hạn chế. Mặc dù giun đất không nằm trong danh sách động vật được bảo vệ tại Trung Quốc nhưng chúng là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái và nông nghiệp", - luật sư Huang Qibai của Công ty luật Hui Ye cho biết.

      Chuyển đổi số của Tiền Giang đạt nhiều kết quả tích cực - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.08.2023
      Dân mua ồ ạt hàng Trung Quốc, Việt Nam muốn sản xuất camera make in Vietnam
      5 Tháng Tám, 20:18
      Cục Trồng trọt cảnh báo nguy cơ kích điện giun đất
      Tại Việt Nam, việc kích điện bắt giun đất để bán cho thương lái Trung Quốc đang trở thành vấn nạn, dẫn đến nguy cơ hủy hoại môi trường đất. Nhiều bất an vì cây vàng lá, đã cầu cứu tới Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
      Nói với báo Vietnamnet, Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) Nguyễn Như Cường thừa nhận, việc kích vào đất dòng điện lớn sẽ khiến giun chết, gây tác hại cho đất, hệ động vật và vi sinh vật, khiến cây trồng bị vàng lá. Hiện đơn vị và các địa phương đang tìm cách xử lý.
      Theo ông Cường, đây là hành động cần ngăn chặn ngay, nhưng hiện Việt Nam vẫn chưa có chế tài xử phạt hành vi này.
      Cụ thể, Luật Trồng trọt liên quan đến cây trồng trên đất, còn đất lại thuộc quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
      Trong Khoản 1 điều 12 Luật Đất đai 2013 có quy định về các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi "lấn, chiếm, hủy hoại đất đai". Điểm 25 Điều 3 giải thích, hành vi “hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định”. Có thể thấy, ở đây chưa làm rõ hành vi kích giun đất bằng điện.
      Tuy nhiên, trước nạn kích điện giun đất đang diễn ra tại nhiều địa phương, ông Cường cho biết Cục Trồng trọt đã có văn bản đề nghị kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý ngăn chặn việc sử dụng kích điện đánh bắt giun đất.
      Chồng tài liệu trên bàn - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.05.2023
      Cán bộ ở nhiều tình bị kỷ luật do các sai phạm liên quan đến đất đai
      12 Tháng Năm, 08:56
      Theo đó, hành động tận diệt giun đất và các sinh vật có ích khác trong đất, làm giảm chất lượng đất đất canh tác, gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng phát triển của cây trồng.
      Không chỉ đối với loài vật, hoạt động này còn nguy hiểm, dễ gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của con người và động vật.
      Do đó, Cục Trồng trọt đề nghị Sở NN-PTNT các địa phương vào cuộc kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động trên. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nhất là những người trực tiếp có hành động kích điện giun đất, các cơ sở, hộ gia đình sơ chế, thu mua, buôn bán giun đất.
      Cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân tích cực phát giác, thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hoạt động kích điện, sơ chế giun đất trái phép để có biện pháp xử lý vi phạm.
      Theo lãnh đạo Cục Trồng trọt, cần hoàn chỉnh, bổ sung các hành vi hủy hoại đất trong các văn bản pháp luật về đất đai, môi trường, nhất là khi Việt Nam đang sửa đổi bổ sung Luật Đất đai 2013.
      Riêng về giun đất, ông Cường khẳng định, đây không phải động vật quý hiếm. Do đó, nếu thị trường có nhu cầu, cần thực hiện các chương trình, dự án nhân nuôi quy mô lớn. Có thể, đây cũng là một hướng phát triển kinh tế mới.

      Xóa
  6. Kính mời mn xem bài
    Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2022
    ĐỨC PHÁ HỦY TUABIN ĐIỆN GIÓ VÀ LỜI CẢNH BÁO CHO VIỆT NAM

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/10/uc-pha-huy-tuabin-ien-gio-va-loi-canh.html

    14 dự án điện hưởng giá ưu đãi không đúng đối tượng: EVN phải làm sao?
    16:45 09.08.2023
    Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam tại Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.08.2023

    HÀ NỘI (Sputnik) - Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) liên quan đến 14 dự án điện mặt trời tại Ninh Thuận được xác định hưởng giá ưu đãi không đúng đối tượng.
    Bộ Công Thương yêu cầu EVN rà soát, tổng hợp và đề xuất giải pháp xử lý kinh tế với 14 dự án điện mặt trời đã và đang được hưởng cơ chế giá khuyến khích không đúng với nội dung Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018.
    Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, mặc dù đối tượng được áp dụng giá 9,35 cent/kWh nêu tại nghị quyết 115 là các dự án điện năng lượng mặt trời đã được Thủ tướng quyết định hoặc có văn bản chấp thuận triển khai nằm trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia tổng công suất 2.022MW. Tuy nhiên, sau đó Bộ Công Thương đã tham mưu, mở rộng đối tượng áp dụng giá FIT cho các dự án đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp.
    Ngoài 5 dự án có tổng công suất đầu tư 789MW được áp dụng giá FIT, có 14 dự án với tổng công suất 964MW cũng được áp dụng giá ưu đãi và được xác định là “không đúng đối tượng”.
    Cụ thể, bao gồm các nhà máy: Hacom Solar, Sinenergy Ninh Thuận 1, Thuận Nam Đức Long, Thiên Tân solar Ninh Thuận, Phước Ninh, Mỹ Sơn 2, Mỹ Sơn, Solar Farm Nhơn Hải, Bầu Zôn, Thuận Nam 12, SP Infra1, Adani Phước Minh, Hồ Bầu Ngứ (Ngăn 473), Nhà máy điện mặt trời 450 MW kết hợp trạm 500 kV Thuận Nam và Đường dây 500kV, 220kV.
    Năng lượng xanh. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.08.2023
    Cơ chế mua bán điện trực tiếp: Lợi ích và thách thức
    6 Tháng Tám, 23:51
    Bộ Công Thương cũng yêu cầu, với các dự án điện mặt trời, điện gió nối lưới trên toàn quốc đã được công nhận ngày vận hành thương mại (COD) theo giá biểu giá điện hỗ trợ (FIT), EVN cần báo cáo, cung cấp các căn cứ theo quy định của pháp luật để thực hiện các thoả thuận chuyên ngành điện lực; ký kết hợp đồng mua bán điện; kiểm tra điều kiện và đóng điện điểm đấu nối; kiểm tra khả năng điều kiện sẵn sàng phát điện; công nhận COD; đưa công trình điện lực vào vận hành; thanh toán tiền mua bán điện; dừng huy động, tách đấu nối.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng thời, EVN cũng được giao rà soát toàn bộ quá trình thực hiện các thoả thuận chuyên ngành điện lực, ký hợp đồng mua bán điện, kiểm tra điều kiện và đóng điện điểm đấu nối, công nhận COD, đưa công trình điện lực vào vận hành và thanh toán tiền mua điện theo giá FIT cho chủ đầu tư các dự án điện gió, điện mặt trời.
      EVN phải báo cáo các tồn tại, đề xuất phương án giải quyết trên cơ sở căn cứ quy định của pháp luật, báo cáo các tồn tại, vi phạm của chủ đầu tư và của EVN sau khi rà soát các nội dung.
      Từ đó, tập đoàn này được yêu cầu phải đề xuất các phương án giải quyết, xử lý tồn tại, vi phạm của chủ đầu tư và của EVN.
      Đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà có công suất lớn (gần 1MW), trên cơ sở kết luận, Thanh tra Bộ Công Thương yêu cầu EVN chủ trì, phối hợp với các công ty điện lực tỉnh rà soát các dự án đã đầu tư xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp dưới mô hình đầu tư trang trại nuôi trồng, cung cấp thông tin cụ thể từng dự án để đề xuất các giải pháp xử lý.
      Bộ trưởng Công Thương làm việc với thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.07.2023
      Đã rõ EVN sai ở đâu
      12 Tháng Bảy, 14:37
      Xem xét, đề xuất các phương án giải quyết, xử lý việc áp dụng giá điện của dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà đã đầu tư xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp dưới mô hình đầu tư trang trại nuôi trồng, kèm theo danh sách, thông tin cụ thể từng dự án/hệ thống (nếu có).
      EVN cũng được yêu cầu làm việc với Công ty CP Thuỷ điện Trung Nam, lựa chọn đơn vị kiểm toán có năng lực, kinh nghiệm, uy tín để thực hiện kiểm toán tổng chi phí đầu tư dự án Nhà máy thủy điện Đồng Nai 2, trên cơ sở đó các bên có căn cứ, cơ sở xem xét, đàm phán lại giá mua bán điện, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương và Cục Điều tiết điện lực để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
      Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra số 1027/KL-TTCP của EVN được yêu cầu gửi về Bộ Công Thương trước ngày 31/8.

      Xóa
  7. Biden bất ngờ tuyên bố sẽ thăm Việt Nam, Mỹ đang toan tính gì?
    14:21 09.08.2023
    Phát biểu tại buổi gây quỹ chính trị ở New Mexico, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông sẽ đến Việt Nam "trong thời gian sắp tới".
    Chuyến thăm của Biden được kỳ vọng hướng đến nỗ lực nâng tầm mối quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ và đưa Việt Nam trở thành một đối tác chiến lược lớn của Mỹ.
    Biden sắp thăm Việt Nam?
    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba cho biết, ông sẽ đến Việt Nam "trong thời gian ngắn sắp tới", với mong muốn nâng cấp mối quan hệ Việt – Mỹ và đưa Việt Nam trở thành một đối tác lớn của Washington.
    "Tôi sẽ sớm đến thăm Việt Nam", -Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố.
    Theo Reuters, thông tin này được ông Biden đưa ra khi phát biểu tại một buổi gây quỹ chính trị ở New Mexico.
    Khi được hỏi về thông báo của Tổng thống, một phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết hiện "chưa có thông tin gì mới để chia sẻ vào thời điểm này".
    Tại một cuộc gặp hồi tháng 4, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn thắt chặt hợp tác song phương Việt – Mỹ khi Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác châu Á.
    Ngoại trưởng Blinken bày tỏ hy vọng rằng quá trình nâng cấp quan hệ Hà Nội - Washington có thể xảy ra "trong những tuần và tháng tiếp theo".
    Thực tế cho thấy, trong thời gian qua, Washington vẫn đang nỗ lực nâng quan hệ với Hà Nội từ đối tác toàn diện lên tầm đối tác chiến lược.
    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.08.2023
    Biden tiết lộ nhận cuộc gọi từ lãnh đạo Việt Nam, Hà Nội có nâng cấp quan hệ với Mỹ?
    3 Tháng Tám, 22:00
    Tính toán của Mỹ
    Trước đó, hôm 28/7, ông Biden cho biết ông đã nhận được một cuộc gọi từ "người đứng đầu Việt Nam", bày tỏ "rất muốn gặp khi tới G20", đề cập đến kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, sẽ được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào tháng 9 năm nay.
    Biden cũng hé lộ rằng, đại diện chính quyền Hà Nội bày tỏ mong muốn thảo luận về khả năng nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược (vốn được đề cập trong chuyến thăm trước đó của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris).
    "Ông ấy (nhà lãnh đạo Việt Nam - PV) muốn nâng tầm quan hệ song phương, để Mỹ trở thành một đối tác lớn (của Hà Nội – PV) cùng với Nga và Trung Quốc", - Tổng thống Biden chia sẻ tại sự kiện ở Freeport, Maine với đại diện các nhà tài trợ trong chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của mình.
    Chưa rõ mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước có thể mang đến điều gì, nhưng các chuyên gia cho rằng, việc nâng cấp quan hệ có thể bao gồm việc tăng cường hợp tác quân sự và cung cấp vũ khí từ Hoa Kỳ.
    Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen - Sputnik Việt Nam, 1920, 21.07.2023
    Chuyến thăm Hà Nội của Janet Yellen khẳng định sự trỗi dậy của Việt Nam
    21 Tháng Bảy, 23:15
    Washington và các công ty quốc phòng của Mỹ đã công khai nói rằng họ muốn tăng cường cung cấp quân sự cho Việt Nam, mà cho đến nay phần lớn chỉ giới hạn ở các tàu bảo vệ bờ biển và máy bay huấn luyện, khi nước này đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí.
    Mỹ xem Việt Nam là đối tác quan trọng
    Trước đó, các quan chức trong chính quyền Mỹ, bao gồm cả Phó Tổng thống Kamala Harris, đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến Việt Nam. Tháng trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ở Hà Nội.
    "Mỹ xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc đẩy mạnh một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo - Pacific) cởi mở và tự do", - bà Yellen khẳng định trong chuyến thăm.
    Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1995. Mối quan hệ hai bên càng thêm khắn khít sau khi cựu Tổng thống Donald Trump áp hàng rào thuế quan với Trung Quốc.
    Mỹ xem Việt Nam là một đối tác quan trọng trong nỗ lực giảm phụ thuộc vào nguồn cung ở một số quốc gia.
    Trong một tuyên bố hồi tháng trước, Nhà Trắng cho biết các lãnh đạo đang bàn tới chuyện "mở rộng quan hệ hợp tác 3 bên ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và còn hơn thế nữa".

    Trả lờiXóa
  8. Ở Ba Lan tố Zelensky có ý đồ phản bội
    12:53 09.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Mỹ và Đức được Ukraina hùa theo đang muốn thay đổi chính phủ cánh hữu hiện tại ở Warsaw, giáo sư Przemysław Zurawski tại Đại học Lodz, chuyên gia khoa học chính trị Ba Lan nhận định trong một bài báo trên cổng thông tin TVP.
    Như giáo sư lưu ý, kể từ tháng 5 đã có một số sự cố ngoại giao trong quan hệ Ba Lan - Ukraina khiến Warsaw bất ngờ và thất vọng, tuy nhiên bối cảnh quốc tế của những sự kiện này có "chiều hướng phương Tây".
    Cụ thể theo ông Zurawski, Đức đang tìm cách "lật đổ" đảng cánh hữu thù địch với họ là đảng "Luật pháp và Công lý" ("PiS") cầm quyền ở Ba Lan, vì đảng này được cho là đang tìm cách dàn hòa quan hệ với Nga trong tương lai. Còn chính phủ thuộc đảng Dân chủ ở Mỹ, theo ý kiến của ông, coi giới lãnh đạo Ba Lan hiện tại là một trở ngại trên con đường tiến tới hợp tác hài hòa giữa Hoa Kỳ, Đức và Ba Lan.
    "Vì vậy cũng giống như Đức, họ đang hy vọng chính phủ hiện tại của Ba Lan bị lật đổ trong cuộc bầu cử tiếp theo", nhà khoa học chính trị nói. Trong khi đó Ukraina lại đang tìm cách gia nhập NATO, tổ chức chủ yếu phụ thuộc vào Hoa Kỳ và gia nhập EU, tổ chức chủ yếu phụ thuộc vào Đức, - ông nói tiếp.

    “Một sự cố (ngoại giao) - đó là tai nạn, hai sự cố - là thất bại, ba sự cố - đã là đường lối chính trị, cón nếu đến 4 sự cố xảy ra thì hoàn toàn chắc chắn rằng đó là hành động có chủ ý và quyết đoán”, - giáo sư chỉ rõ.
    Giới lãnh đạo Ukraina, theo giáo sư, đã quyết định đi theo con đường xung đột với chính phủ hiện tại của Ba Lan và muốn rêu rao đó là một chính phủ yếu kém và xung đột với các nước láng giềng.
    Điều đó, theo ông, được thực hiện để "dìm" uy tín của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử sắp tới ở Ba Lan. Theo ông, việc đảng PiS mất đi dù chỉ vài phần trăm số phiếu ủng hộ vào tay những người theo chủ nghĩa dân tộc của đảng Công đoàn cũng có thể phải trả giá bằng chiến thắng trong cuộc bầu cử.
    "Mục tiêu của ván bài này là thay đổi chính phủ Ba Lan", - ông nói.
    Tuy nhiên, sự "thiếu hiểu biết" của Kiev về bối cảnh chính trị Ba Lan có thể tác động tiêu cực đến quan hệ song phương, giáo sư cảnh báo.
    "Có một nguy cơ nghiêm trọng rằng Washington và Kiev sẽ tự ý mất đi một đồng minh là Ba Lan, còn Đức và Nga sẽ được hưởng lợi từ điều này", - ông Zurawski tổng kết.
    Cuộc bầu cử quốc hội tiếp theo ở Ba Lan sẽ được tổ chức vào ngày 15 tháng 10.
    Chính quyền Ba Lan trước đó thừa nhận rằng mối quan hệ với Ukraina gần đây đã trở nên tồi tệ hơn do những phát ngôn của các chính trị gia Ukraina. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là việc Ba Lan từ chối mở cửa biên giới cho ngũ cốc Ukraina. Kiev coi quyết định này là chủ nghĩa dân túy. Warsaw tuyên bố rằng họ đã giúp đỡ Ukraina rất nhiều và có quyền bảo vệ nền nông nghiệp của mình mà không cần để ý đến những lời chỉ trích thay vì thái độ biết ơn của Ukraina.

    Trả lờiXóa
  9. Truyền Thông Nga Xác Nhận Việt Nam Liên Hệ Vào BRICS ! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    14 N lượt xem 34 phút trước

    Truyền Thông Nga Xác Nhận Việt Nam Liên Hệ Vào BRICS !
    Việt Nam Chính Thức Xin Gia Nhập BRICS !
    Nội dung chính video tối ngày 09 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Lý do truyền thông Nga đồng loạt đưa tin VN vào BRICS
    3. Áp lực ngoại giao VN cho Mỹ khiến TT Biden phải tuyên bố nóng
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=RtBDHgvsBIA

    Trả lờiXóa
  10. Более 20 стран официально выразили желание вступить в БРИКС - Hơn 20 quốc gia chính thức bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS
    19:19, 08/07/2023
    https://realnoevremya.ru/news/287630-23-strany-vyrazili-oficialnoe-zhelanie-o-vstuplenii-v-briks
    Lãnh đạo của 23 quốc gia bày tỏ mong muốn chính thức gia nhập BRICS. Điều này đã được tuyên bố bởi Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi Naledi Pandor.

    “Chúng tôi đã nhận được những bày tỏ quan tâm chính thức từ các nhà lãnh đạo của 23 quốc gia về việc gia nhập BRICS và thậm chí nhiều yêu cầu không chính thức hơn về khả năng trở thành thành viên của BRICS,” bà nói.

    Trong số các quốc gia này có Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Cuba, Egypt, Ethiopia, Honduras, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Morocco, Nigeria, Palestine, Saudi Arabia, Senegal, Thailand, United Arab Emirates, Venezuela và Việt Nam.

    Theo Naledi, lợi ích cao khẳng định vị thế của BRICS với tư cách là một tổ chức hàng đầu bảo vệ lợi ích của các quốc gia ở Nam bán cầu.

    Mong muốn mở rộng số lượng thành viên BRICS đã được công bố vào năm 2022. Những nước muốn gia nhập tổ chức bao gồm Argentina, Iran, Algeria, Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, Ai Cập.

    Trả lờiXóa
  11. Лидеры 23 стран официально заявили о желании вступить в БРИКС - Lãnh đạo 23 nước chính thức tuyên bố mong muốn gia nhập BRICS
    https://versia.ru/lidery-23-stran-oficialno-zayavili-o-zhelanii-vstupit-v-briks

    Ý định trở thành thành viên đầy đủ của BRICS đã được các nhà lãnh đạo của 23 quốc gia chính thức công bố. Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp báo của Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor.

    Theo cô ấy, nếu chúng ta tính đến các yêu cầu không chính thức về chủ đề cơ hội thành viên BRICS, thì thậm chí còn có nhiều hơn thế. Đối với những quốc gia chính thức nói về sự sẵn sàng trở thành một phần của BRICS, đó là Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Morocco, Nigeria, Cuba, Ai Cập, Ethiopia, Honduras, Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia , Palestine, Ả Rập Saudi, Senegal, Thái Lan, UAE, Venezuela và Việt Nam.

    Nhà ngoại giao nhấn mạnh rằng sự quan tâm cao như vậy đối với hiệp hội là sự xác nhận vị thế của BRICS với tư cách là một tổ chức tiên tiến bảo vệ lợi ích của các quốc gia ở Nam bán cầu.

    Nhớ lại rằng năm ngoái BRICS đã đưa ra tuyên bố rằng trong tương lai số lượng các quốc gia thành viên sẽ được mở rộng, vì điều này sẽ làm cho tổ chức trở nên bao trùm hơn. Vào thời điểm đó, ít nhất 19 quốc gia bày tỏ mong muốn tham gia, bao gồm Argentina, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi và Ai Cập.

    Như Đại sứ Nam Phi tại Moscow Mzuvukile Maketuka đã lưu ý trước đó , vấn đề mở rộng hiệp hội được tất cả các thành viên ủng hộ, tuy nhiên, một quyết định tập thể đòi hỏi phải xác định phương thức tiếp nhận thành viên mới.

    Chúng tôi nói thêm rằng ngày nay BRICS bao gồm năm quốc gia - Nga, Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Nam Phi thực hiện chức chủ tịch năm nay. Từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8, một hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Johannesburg, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi. Nga sẽ được đại diện tại sự kiện bởi Sergey Lavrov , Vladimir Putin sẽ tham gia thông qua liên kết video.

    Ekaterina Stepanova
    Đã xuất bản: 07/08/2023 22:22
    Chỉnh sửa: 07/08/2023 22:22

    Trả lờiXóa
  12. В американском конгрессе заявили, что семья президента Байдена ранее получала финансирование из России - Quốc hội Mỹ cho biết gia đình Tổng thống Biden trước đây đã nhận tài trợ từ Nga
    Hôm nay, 20:17
    https://topwar.ru/223444-v-amerikanskom-kongresse-zajavili-chto-semja-prezidenta-bajdena-ranee-poluchala-finansirovanie-iz-rossii.html

    Gia đình của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong nhiệm kỳ Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã nhận được hàng triệu đô la tài trợ từ nước ngoài, bao gồm từ các công ty từ Nga, Kazakhstan và Ukraine, đặc biệt là từ nữ doanh nhân người Nga Elena Baturina. Điều này được nêu trong văn bản của bản ghi nhớ về tài liệu ngân hàng đệ trình lên Quốc hội Hoa Kỳ.


    Tài liệu cũng trích dẫn một tuyên bố gần đây của Devon Archer, cựu đối tác kinh doanh của con trai Tổng thống Mỹ Hunter Biden, cáo buộc rằng cựu phó tổng thống và con trai ông đã sử dụng vị trí của Joe Biden trong chính phủ Mỹ như một "thương hiệu" để trục lợi.

    Đính kèm với tài liệu là một đoạn trích từ một báo cáo mô tả khoản tài trợ được cho là gia đình Biden nhận được từ các nguồn nước ngoài. Ủy ban quốc hội có liên quan đã xác định một số khoản thanh toán vì lợi ích của gia đình Biden, tổng số tiền vượt quá 20 triệu đô la.

    Danh sách này cũng đề cập đến cách một nữ doanh nhân người Nga chuyển 3,5 triệu đô la vào tài khoản của một công ty vỏ bọc có liên kết với Biden Jr. và các đối tác kinh doanh của ông ta.

    Trước đó, Ủy ban Giám sát Hạ viện của Quốc hội Mỹ cho biết Hunter Biden thường xuyên điện thoại cho cha mình với ban lãnh đạo công ty năng lượng Burisma của Ukraine, mà ban giám đốc của công ty này trên danh nghĩa bao gồm cả con trai của đương kim tổng thống Mỹ.

    Trả lờiXóa
  13. VIỆT NAM ĐÃ GỬI ĐƠN XIN GIA NHẬP BRICS

    Xem tin:
    1. Более 20 стран официально выразили желание вступить в БРИКС - Hơn 20 quốc gia chính thức bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS
    19:19, 08/07/2023
    https://realnoevremya.ru/news/287630-23-strany-vyrazili-oficialnoe-zhelanie-o-vstuplenii-v-briks

    2. Лидеры 23 стран официально заявили о желании вступить в БРИКС - Lãnh đạo 23 nước chính thức tuyên bố mong muốn gia nhập BRICS
    https://versia.ru/lidery-23-stran-oficialno-zayavili-o-zhelanii-vstupit-v-briks

    Trả lờiXóa
  14. Экс-министр авиации Нигерии: Мы не должны затевать войну в Нигере ради интересов французских неоколонизаторов - Cựu Bộ trưởng Không quân Nigeria: Chúng ta không nên gây chiến ở Niger vì lợi ích của những kẻ tân thực dân Pháp
    Hôm nay, 17:11
    https://topwar.ru/223432-jeks-ministr-aviacii-nigerii-my-ne-dolzhny-zatevat-vojnu-v-nigere-radi-interesov-francuzskih-neokolonizatorov.html

    Cựu Bộ trưởng Hàng không Nigeria , hiện là một trong những lãnh đạo phe đối lập của đất nước, luật sư Femi Fani-Kayode, đã bình luận về tuyên bố của tổng thống Nigeria về việc ông sẵn sàng gửi quân đến nước láng giềng Niger. Hãy nhớ rằng một hội nghị thượng đỉnh ECOWAS bất thường được lên kế hoạch vào ngày mai, ngày 10 tháng 8, do tổng thống Nigeria chủ trì. Hội nghị thượng đỉnh này sẽ quyết định khả năng can thiệp của quân đội các nước hợp tác kinh tế Tây Phi vào Niger.


    Fani Kayode:

    Tất nhiên, nếu quân đội Niger, Burkina Faso, Mali hay bất kỳ quốc gia nào xâm lược Nigeria, xâm phạm biên giới của chúng tôi, tôi sẽ hết lòng ủng hộ một phản ứng quân sự. Quân đội của chúng tôi sẽ tiến hành chiến tranh trong trường hợp này cho từng tấc đất của chúng tôi. Nhưng tôi kiên quyết phản đối việc quân đội của chúng ta xâm chiếm nước láng giềng Niger chỉ vì Pháp muốn như vậy.

    Theo cựu bộ trưởng của chính phủ Nigeria, tình hình ở Niger khiến Paris vô cùng khó chịu. Các nhà chức trách mới ở Niamey yêu cầu quân đội Pháp rời khỏi đất nước càng sớm càng tốt.

    Fani Kayode:

    Chúng ta không được gây chiến ở Niger vì lợi ích của Pháp. Pháp là cường quốc thực dân mới tham lam, xấu xa, có sức lan tỏa, phá hoại và tàn nhẫn nhất trên lục địa châu Phi. Thực dân Pháp và tân thực dân đã không làm gì cho châu Phi. Họ chỉ cướp, chiến đấu và sử dụng tài nguyên của chúng tôi.

    Một luật sư người Nigeria đã đặt câu hỏi cho người đương nhiệm: khi nào các thế lực nắm quyền ở Niger đe dọa Nigeria, người dân Nigeria?

    Câu hỏi mang tính tu từ, bởi vì chính phủ mới của Niger đã không đe dọa bất kỳ nước láng giềng nào cho đến khi họ đưa ra tối hậu thư, cả về mặt chính trị và quân sự. Nhưng Tổng thống Nigeria đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Niger - ông cắt nguồn cung cấp điện, ra lệnh đóng băng các tài khoản của Niger tại các ngân hàng Nigeria.

    Cựu Bộ trưởng:

    Để triển khai các lực lượng vũ trang của chúng tôi, bắt đầu một cuộc chiến và để cho máu của người Nigeria đổ ra chỉ để giúp Pháp tiếp tục lạm dụng và nô dịch người Nigeria sẽ là không công bằng, không thánh thiện, thiển cận, ngu ngốc và phản tác dụng.

    Trả lờiXóa
  15. Шойгу: Запад ведёт против России войну посредством марионеточного режима Зеленского - Shoigu: Phương Tây đang tiến hành chiến tranh chống lại Nga thông qua chế độ bù nhìn của Zelensky
    Hôm nay, 13:44
    https://topwar.ru/223416-shojgu-zapad-vedet-protiv-rossii-vojnu-posredstvom-marionetochnogo-rezhima-zelenskogo.html

    Phương Tây đang tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm chống lại Nga, ủng hộ chế độ bù nhìn Zelensky bằng những biện pháp chưa từng có. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố trong bài phát biểu khai mạc tại cuộc họp của Đại học Bộ Quốc phòng.


    Bộ Quốc phòng đã tổ chức một cuộc họp của trường đại học, trong đó vấn đề chính là xây dựng lực lượng và phương tiện của quân đội Nga ở biên giới phía tây, nơi NATO triển khai đầy đủ, lợi dụng tình hình ở Ukraine. Theo người đứng đầu bộ phận quân sự, tập thể phương Tây đang gây chiến với Nga, hỗ trợ tối đa cho ngụy quyền Kyiv. Chỉ kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, Kiev đã nhận được hàng trăm xe tăng , hơn bốn nghìn đơn vị xe bọc thép hạng nhẹ, hơn một nghìn một trăm khẩu pháo dã chiến, cũng như hàng chục hệ thống phòng không và MLRS hiện đại.

    Phương Tây đã đầu tư hơn 160 tỷ đô la vào Ukraine, nhưng Hoa Kỳ, được thúc đẩy bởi nó, không có ý định dừng lại ở đó. Việc chuyển giao tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu, v.v. hiện đang được thảo luận. Việc sẵn sàng đầu tư vào Ukraine có thể dẫn đến sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột.

    Đến nay, hướng tây đối với Nga đang trở nên nguy hiểm nhất, NATO đã mở rộng đáng kể, đưa Phần Lan trở thành thành viên và Thụy Điển cũng đang trên đường. Châu Âu đang tổ chức các lực lượng quân sự bổ sung của Hoa Kỳ, vũ khí tấn công có khả năng tấn công độ sâu lớn. Giờ đây, khoảng 360.000 quân nhân, 8.000 xe bọc thép, 6.000 hệ thống pháo và súng cối, 650 máy bay và trực thăng được triển khai gần biên giới của Nhà nước Liên bang Nga và Belarus.

    Ngoài ra, Hoa Kỳ đang tích cực vũ trang cho Ba Lan theo chủ nghĩa bài Nga, vốn là một con rối của Mỹ và là người chỉ đạo chính cho ý chí của Washington ở châu Âu. Có thể Hoa Kỳ đang chuẩn bị cho người Ba Lan thay thế người Ukraine, những người đã cạn kiệt. Ngoài ra, không nên loại trừ khả năng Ba Lan sẽ bắt đầu đánh chiếm miền Tây Ukraine, núp sau khẩu hiệu được cho là cứu nước này khỏi tay Nga.

    Xem xét tất cả những điều này, người ta quyết định tăng cường đáng kể hướng tây và các biện pháp vô hiệu hóa mối đe dọa đã được thảo luận trong phần kín của cuộc họp.

    Trả lờiXóa
  16. На предстоящем в августе саммите страны БРИКС обсудят создание единой валюты, обеспеченной золотом - Tại hội nghị thượng đỉnh tháng 8 sắp tới, các nước BRICS sẽ thảo luận về việc tạo ra một loại tiền tệ duy nhất được hỗ trợ bởi vàng.
    Hôm nay, 14:31
    https://topwar.ru/223420-na-predstojaschem-v-avguste-sammite-strany-briks-obsudjat-sozdanie-edinoj-valjuty-obespechennoj-zolotom.html


    Tháng này, thành phố lớn nhất của Nam Phi, Johannesburg, sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia BRICS, một hiệp hội liên quốc gia có ảnh hưởng trên thế giới ngày càng tăng trong thời gian gần đây và ngày càng có nhiều quốc gia muốn trở thành thành viên của tổ chức này.


    Theo kênh tin tức Ả Rập Al-Arabiya, một trong những chủ đề chính mà các nhà lãnh đạo BRICS sẽ thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới là việc tạo ra một đồng tiền chung của các nước BRICS. Theo các chuyên gia, Trung Quốc, Nga, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi, tạo nên BRICS, trong mười năm qua đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào đồng tiền của Mỹ. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine và việc Washington đóng băng tài sản trị giá hàng tỷ đô la của Nga tại BRICS, ý tưởng từ bỏ hoàn toàn đồng đô la nhanh chóng bắt đầu phổ biến.

    Theo nhà nghiên cứu cấp cao Michaela Papa của Đại học Tufts (Mỹ), gần đây vấn đề từ bỏ đồng USD đã trở thành một chủ đề nóng trong chương trình nghị sự quốc tế, nhưng quá trình này sẽ kéo dài và khó khăn, vì một tỷ lệ đáng kể thương mại thế giới được tiến hành bằng đồng USD. tiền tệ.

    Chuyên gia này tin rằng đồng tiền thay thế đồng đô la nên được giới thiệu dần dần để nó tồn tại song song với các loại tiền tệ mạnh khác và lý tưởng nhất là đồng tiền thay thế đồng đô la nên được hỗ trợ bằng vàng.

    Và cựu Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Thế giới Joe Sullivan lưu ý rằng mỗi quốc gia BRICS là một “đối thủ nặng ký về kinh tế” trong khu vực của mình và có khả năng họ có thể giải quyết bằng đồng tiền của mình.

    Trả lờiXóa
  17. Kiều Minh Phươnglúc 09:07 10 tháng 8, 2023

    Lãnh đạo 23 nước chính thức bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS
    23:26 07.08.2023 (Đã cập nhật: 13:46 08.08.2023)
    https://sputniknews.vn/20230807/lanh-dao-23-nuoc-chinh-thuc-bay-to-mong-muon-gia-nhap-brics-24567336.html

    Cờ của các nước tham gia Cuộc họp của các nhà lãnh đạo BRICS - Sputnik Việt Nam, 1920, 07.08.2023

    Moskva (Sputnik) - Các nhà lãnh đạo 23 quốc gia chính thức bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS, Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor cho biết trong cuộc họp báo.
    "Chúng tôi nhận được những quan tâm chính thức từ các nhà lãnh đạo 23 quốc gia về việc gia nhập BRICS và thậm chí có nhiều yêu cầu không chính thức hơn về khả năng trở thành thành viên BRICS", Pandor nói trong cuộc họp báo được phát trên YouTube.
    Trong số 23 quốc gia này, theo Bộ trưởng Ngoại giao Nam Phi, có Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Cuba, Egypt, Ethiopia, Honduras, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Morocco, Nigeria, Palestine, Ả Rập Saudi, Senegal, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Venezuela và Việt Nam.
    Cờ của Brasil - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.08.2023
    Các phương tiện truyền thông cho biết quốc gia nào phản đối mạnh nhất việc mở rộng BRICS
    2 Tháng Tám, 13:25
    BRICS là tổ chức hàng đầu
    Naledi nói thêm sự quan tâm cao như vậy khẳng định vị thế BRICS với tư cách là tổ chức hàng đầu bảo vệ lợi ích các quốc gia ở Nam bán cầu.
    Năm 2022, BRICS tuyên bố sẽ mở rộng số lượng quốc gia thành viên để tổ chức trở nên toàn diện hơn. Hội nghị thượng đỉnh BRICS, diễn ra tại Johannesburg vào ngày 22-24 tháng 8, sẽ có sự tham dự các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi, Nga sẽ được đại diện bởi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh thông qua cầu truyền hình.

    Trả lờiXóa
  18. Chuyên gia cho biết cách Nga có thể giúp Niger
    10:33 10.08.2023

    Nga không thể cứu Niger khỏi các lệnh trừng phạt, nhưng sẽ giúp nước này đi vào quỹ đạo phát triển của riêng họ, ông Ivan Loshkarev, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông và Châu Phi trực thuộc MGIMO nói với Sputnik.
    Theo ông, hiện tại nước cộng hòa này đang cần một đối tác nước ngoài mới, và Moskva có thể giúp họ phát triển lĩnh vực thăm dò địa chất và nông nghiệp.
    "Nga không thể cứu được Niger khỏi các biện pháp trừng phạt, nhưng chúng tôi có thể thúc đẩy họ đi theo quỹ đạo của riêng họ. Để giúp họ có thể tự vận động", - ông Loshkarev nói.

    Ông lưu ý rằng Nga có thể đóng vai trò của mình ở đây và giúp đỡ Niger trong các lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp, cụ thể là tổ chức sản xuất chăn nuôi nhỏ địa phương, cũng như trong các lĩnh vực nông nghiệp và hậu cần.
    Các nước láng giềng của Niger là Mali và Cộng hòa Trung Phi (CAR) đang dần dần cắt đứt quan hệ với quá khứ thuộc địa của họ, giảm bớt việc dựa vào Pháp như một đồng minh văn hóa và quân sự chủ yếu. Mặc dù vậy, các quốc gia nói trên không trở nên kém hơn. Ở Niger không thể không nhận thấy điều đó, vì vậy trong dân chúng xuất hiện nhu cầu cần có một đối tác mới bên ngoài - đây là động cơ chính thúc đẩy quân nổi dậy ở nước này, chuyên gia cho biết thêm.

    "Hiện nay Nga xuất hiện trên lục địa với tư cách mới - tư cách một quốc gia có quan điểm riêng và sẵn sàng bảo vệ quan điểm đó - đây là điều mà lục địa châu Phi rất cần... Nga chứng minh bằng ví dụ của mình rằng có thể thử làm khác đi, có thể tìm ra quỹ đạo phát triển của bản thân mình", - ông Loshkarev nhận xét.
    Theo ý kiến của ông, việc tuyên truyền vị thế độc lập, tự chủ và phẩm giá rất hấp dẫn đối với giới tinh hoa địa phương và những người dân bình thường của châu Phi.
    “Đó là khi anh không phải giơ nắm đấm dọa sau lưng sếp lớn của mình mà nói thẳng vào mặt ông ấy những gì anh sẽ làm theo cách riêng của anh”, - chuyên gia nhấn mạnh.
    Loshkarev lưu ý rằng sự nổi tiếng của Tổng thống Nga Vladimir Putin và một số cấu trúc quân sự tư nhân ở châu Phi là khá lớn, còn những lá cờ Nga mà người biểu tình giương cao khi tham gia các cuộc biểu tình ở Niger không phản ánh sự hiện diện thực sự của Liên bang Nga tại nước cộng hòa này, mà là "tiếng nói của chính người dân nước họ", khi liên tưởng lá cờ ấy với "những hy vọng nào đó của mình".

    Trả lờiXóa