Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

Bloomberg: CHÂU ÂU LO ÔNG BIDEN ‘ÉP’ UKRAINA ĐÀM PHÁN HOÀ BÌNH VỚI NGA

 
Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. 

(VTC News) - Các quan chức châu Âu lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể “thúc đẩy” Ukraine tiến tới các cuộc đàm phán hòa bình vào năm tới.

Bloomberg hôm 26/8 trích dẫn các nguồn cho biết, các nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại việc Ukraine thiếu “tiến bộ đáng kể trên chiến trường”, cộng với áp lực từ phe phản đối viện trợ của đảng Cộng hòa Mỹ, có thể dẫn đến việc Tổng thống Joe Biden ép Kiev ngồi vào bàn đàm phán với Nga.

Bloomberg cũng cảnh báo rằng viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev có thể sớm cạn kiệt. Mỹ đã cung cấp số vũ khí trị giá hơn 43 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào năm ngoái, song chính quyền Biden đang gặp khó khăn trong các gói viện trợ tiếp theo.

Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá 40 tỷ USD - một nửa trong số đó sẽ được phân bổ cho Kiev, nhưng dự luật này có thể sẽ vấp phải sự phản đối gay gắt từ các thành viên đảng Cộng hòa.

Hơn nữa, theo truyền thông Mỹ, việc tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine của Mỹ sẽ dựa trên kết quả Kiev sử dụng vũ khí của NATO để đạt được những lợi thế trước lực lượng Nga. Tuy nhiên, gần 3 tháng sau khi bắt đầu cuộc phản công, quân đội Ukraine đã không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga và hứng chịu tổn thất lớn.

Khả năng thành công của Ukraine trên thực địa ngày càng giảm, trong khi ông Biden phải vận động tái tranh cử trong năm 2024 sẽ ảnh hưởng đến khả năng viện trợ của Washington cho Kiev.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, các quan chức Mỹ tin rằng Mỹ sẽ không thể tiếp tục viện trợ mạnh tay cho Ukraine. Washington sẽ không thể cung cấp cho Kiev số lượng vũ khí và đạn dược như thời gian qua. Các nhà hoạch định quân sự Mỹ đang khuyên những người đồng cấp Ukraine sử dụng những gì họ có hiệu quả hơn.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Nga cho rằng, quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Tác giả: Kông Anh/ (VTC News) Nguồn: RT

Hoàng Ngân Thương Giới thiệu
Mời mọi người xem bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Huỳnh Thiên Phướclúc 14:47 26 tháng 8, 2023

    Tổng Hợp "Thâm Cung Bí Sự" BRICS, Nga Và Prigozhin | Kiến Thức Chuyên Sâu
    7,4 N lượt xem 56 phút trước

    Tổng Hợp "Thâm Cung Bí Sự" BRICS, Nga Và Prigozhin
    Nội dung chính video đặc biệt ngày 26 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. BRICS hoàn tất bộ khung kiểm soát 80% dầu thô thế giới
    3. Vấn đề nóng từ Kiev, Wagner, NATO và EU trong tuần qua
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=PmwqNJp7xk8

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MỸ đã thấy sai lầm khi kích động cuộc chiến ủy nhiệm này

      Xóa
  2. Huỳnh Thiên Phướclúc 14:50 26 tháng 8, 2023

    Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy máy bay không người lái Ukraina tiếp cận Moskva
    14:04 26.08.2023

    Moskva (Sputnik) - Một nỗ lực của Kiev nhằm thực hiện cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các mục tiêu ở Moskva và tỉnh Moskva đã bị ngăn chặn, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    "Vào khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 8 theo giờ Moskva, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các đối tượng ở Moskva và tỉnh Moskva đã bị ngăn chặn. Máy bay không người lái đã bị không quân tiêu diệt trên lãnh thổ quận Istrinsky của tỉnh Moskva", - báo cáo cho biết.

    Trước đó, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho hay, đêm qua, lực lượng phòng không đã phá hủy một máy bay không người lái khi tiếp cận Moskva ở quận Istra. Theo tin sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại.
    Lực lượng vũ trang Ukraina gần đây thường xuyên cố tấn công miền trung nước Nga với sự hỗ trợ của máy bay không người lái. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng các hệ thống phòng không đã bắn hạ một chiếc UAV của Ukraina trên tỉnh Belgorod.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  3. Huỳnh Thiên Phướclúc 14:56 26 tháng 8, 2023

    Bùi Văn Mận- Bị cáo trong vụ ông Nguyễn Đức Chung ngã quỵ khi nghe mức án dù chỉ muốn đoạt giải Nobel
    14:37 26.08.2023

    Bị cáo Bùi Văn Mận, người được ông Nguyễn Đức Chung “ưu ái” trong vụ trồng cây xanh, bị đề nghị mức án 8 - 9 năm tù, cao nhất trong số các bị cáo. Bị cáo Mận đã khuỵu ngã ngay khi nghe VKS đề nghị mức án cho mình.
    Trong phần bào chữa, bị cáo Bùi Văn Mận khai khi được UBND TP. Hà Nội giao trồng cây, bị cáo chỉ có mong muốn Hà Nội trở nên xanh, đẹp như Singapore, cố gắng đoạt giải Nobel.
    Liên quan vụ án cây xanh, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, mức án 2-3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
    VKS đề nghị mức án với các bị cáo
    Sáng 26/8, trong ngày làm việc thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ án “nâng giá cây xanh” gây thiệt hại 34 tỷ đồng của Nhà nước, đại diện VKS đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 15 bị cáo liên quan.
    Theo đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, mức án 2-3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Chung hiện vẫn đang thụ án 12 năm tù trong 3 vụ án khác.
    Ở nhóm tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, đại diện VKS đề nghị tuyên bị cáo Vũ Kiên Trung, nguyên Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, mức án 7 – 8 năm tù; bị cáo Nguyễn Xuân Hanh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, mức án từ 6 năm 6 tháng – 7 năm 6 tháng tù; bị cáo Bùi Phương Thảo, nguyên Kế toán trưởng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, 5 – 6 năm tù; bị cáo Đỗ Quang Tiến, nguyên Giám đốc Xí nghiệp sản xuất cây xanh, cây hoa, cây cảnh thuộc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội, mức án 5 năm 6 tháng – 7 năm 6 tháng.

    Cũng với nhóm tội trên, bị cáo Bùi Văn Mận, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sinh Thái Xanh, bị đề nghị 8 - 9 năm tù giam; bị cáo Hoàng Thị Kim Loan, nguyên Phó Giám đốc Công ty, bị đề nghị 4 – 5 năm tù; bị cáo Đỗ Khắc Tú Anh, nguyên Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, bị đề nghị 3 – 4 năm tù.
    Các bị cáo Nguyễn Tuấn Nghĩa, nguyên Giám đốc Công ty Vì Nhân Dân, Công ty Xanh Hòa Lạc; Kiều Thị Thúy - nguyên Kế toán, thuộc cấp của Nghĩa, cùng bị đề nghị mức án 3 năm 6 tháng – 5 năm tù về 2 tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Mua bán trái phép hóa đơn”.
    Bị cáo Hoàng Đình Văn, nguyên Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát, bị đề nghị mức án 5 – 6 năm tù về tội “Buôn lậu”.
    Cuối cùng, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lâm, nguyên Thẩm định viên Công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam, cùng với 3 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về các tội: “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huỳnh Thiên Phướclúc 14:57 26 tháng 8, 2023

      Bị cáo ngã khuỵu sau khi nghe mức án đề nghị
      Sau khi nghe đại diện VKS đề nghị mức án, bị cáo Bùi Văn Mận, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sinh Thái Xanh, ngã khụyu ngay tại chỗ, phải nhờ các chiến sĩ công an bên cạnh đỡ ngồi lên ghế. Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo có đủ sức khỏe tiếp tục tham dự phiên tòa không, ông Mận gật đầu.
      Trước đó, bị cáo Bùi Văn Mận trình bày, bị cáo không hiểu biết về pháp luật cho nên mới để xảy ra sự việc này.
      "Bị cáo được giao nhiệm vụ để trồng cây, UBND TP. Hà Nội tác động để trồng cây, làm xanh đẹp như Singapore và cố gắng đạt giải Nobel", - Bùi Văn Mận khai trước tòa.
      Bị cáo Mận khẳng định đã cố gắng làm thật tốt cho thành phố sau khi được giao hợp thực hiện dự án trồng cây xanh. Giá cây đã có ấn định trước. Bị cáo Mận được cho biết "Ban Duy tu chỉ cho 9.000 đồng/cây". Trước đó 1 năm, doanh nghiệp khác báo giá 9.200 đồng/cây.
      "Bị cáo chỉ biết trồng, bị cáo mua bao nhiêu trồng bấy nhiêu chứ bị cáo có được cái gì đâu. Công ty cũng không được hưởng gì", - bị cáo khai.
      Nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sinh Thái Xanh cũng nhắc lại những khó khăn, vất cả khi thực hiện dự án trồng cây, như: tuyến đường 18 phải trồng đến 6 lần, trồng xong thì trâu bò phá, bị cáo phải tự bỏ tiền ra mua hàng rào, dây thép..., thuê bảo vệ để đuổi trâu, bò.
      Bị cáo khẳng định bản thân không có tiền mua ô tô, suốt mấy năm phải thuê taxi đi làm để chỉ đạo công việc. Có thời điểm, bị cáo chấp nhận chi tiền thuê nhân công cao gấp mấy lần để đảm bảo tiến độ.
      "Bị cáo không vụ lợi để nâng khống với bất cứ ban, sở, ngành nào. Bị cáo chỉ biết trồng cây sao cho tốt. Bị cáo quá là nhục nhã với anh em trong ngành cây", - bị cáo Bùi Văn Mận trình bày, đồng thời mong HĐXX xem xét và cho rằng "bản luận tội của VKS không đúng với thực tế".
      Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phủ nhận cáo buộc
      Tại phần thẩm vấn trước đó, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội, phủ nhận cáo buộc tạo điều kiện cho Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây xanh trên địa bàn Hà Nội. Ông Chung cho rằng, bản thân không biết các bị cáo nâng khống giá cây xanh để hưởng chênh lệch nhưng nhận trách nhiệm là người đứng đầu.
      Theo cáo trạng, trước năm 2016, công tác trồng mới, thay thế cây xanh ở Hà Nội được thực hiện theo hình thức đấu thầu.
      Đến tháng 12/2015, khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp can thiệp, chỉ đạo việc trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh.

      Dưới sự chỉ đạo của ông Chung, toàn thành phố tạm dừng toàn bộ việc đấu thầu, chuyển sang đặt hàng từng quý. Trong các cuộc họp với các sở ngành liên quan, ông Chung chỉ đạo miệng áp đặt cho Giám đốc Sở Xây dựng phải đặt hàng trực tiếp của Công ty Sinh Thái Xanh.
      Theo xác minh, công ty này ra đời từ năm 2016, khi bị cáo Bùi Văn Mận còn đang trốn nợ ở Lâm Đồng thì được ông Chung gọi về làm dự án trồng cây.
      Cơ quan tố tụng xác định 16 hợp đồng với Công ty Cây Xanh và Công ty Sinh Thái Xanh đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 34 tỷ đồng.

      Xóa
  4. Huỳnh Thiên Phướclúc 15:00 26 tháng 8, 2023

    Chuyên gia nêu ra "bước đi ấn tượng" của BRICS
    01:43 26.08.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Việc mở rộng BRICS có thể mang lại triển vọng lớn cho sự phát triển kinh tế của các nước thành viên, bất chấp những bất đồng có thể xảy ra về vai trò của nhóm trên trường quốc tế.
    Giáo sư quan hệ quốc tế Alan Cafruny tại Đại học Hamilton bang New York và giáo sư khoa học chính trị Roderick Kiewiet tại Viện Công nghệ Đại học California chia sẻ điều này với Sputnik.
    Ông Alan Kafruni cho biết việc mở rộng BRICS là một bước đi "ấn tượng" hướng tới đa cực, được thúc đẩy bởi cuộc xung đột ở Ukraina.
    "Đây chắc chắn là một chiến thắng đối với Nga và có lẽ còn hơn thế nữa đối với Trung Quốc. Tất cả các nước ở Trung Đông đều duy trì quan hệ thương mại và đầu tư sâu rộng với cả hai nước. Vai trò kinh tế và chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc ở Trung Đông, đặc biệt là trong việc xây dựng lại quan hệ giữa Iran và Ả Rập Saudi sẽ được củng cố đáng kể. Nga cũng duy trì mối quan hệ kinh tế và chính trị chặt chẽ với Ai Cập và UAE. Sự mở rộng của khối BRICS sẽ làm suy yếu thêm sức mạnh của Mỹ ở Trung Đông", - ông Alan Cafruny nói.
    Chuyện khó tưởng tượng
    Giáo sư Roderick Kiewiet cho rằng việc các quốc gia có nền kinh tế hùng mạnh như UAE, Iran và Ả Rập Saudi gia nhập khối có thể là "vấn đề lớn" đối với BRICS. Ông Kiviet lưu ý rằng các thành viên hiện tại và tiềm năng của BRICS khác nhau về truyền thống chính trị và điều này có thể cản trở họ hành động như một mặt trận thống nhất và đạt được các mục tiêu chính trị chung.
    "Các nước phương Tây có nhiều điểm chung. Họ đều cam kết ủng hộ các thể chế và giá trị dân chủ tự do, cũng như nền kinh tế thị trường với quyền sở hữu mạnh mẽ. Hầu hết các quốc gia BRICS+ đều chuyên quyền dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng Ấn Độ, Argentina và Brazil có những khuynh hướng và truyền thống dân chủ nhất định nên khó tưởng tượng họ có thể hoạt động như một khối có ảnh hưởng với những mục tiêu và lợi ích chung", - ông Kiewiet nói.

    Trả lờiXóa
  5. Huỳnh Thiên Phướclúc 15:03 26 tháng 8, 2023

    Mở rộng BRICS có thể gọi là phản ứng trước việc Phần Lan gia nhập NATO
    11:02 26.08.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Việc mở rộng mạnh mẽ tư cách thành viên của nhóm BRICS, mà sáu quốc gia sẽ sớm tham gia, có thể gọi là phản ứng trước sự mở rộng của NATO thông qua việc Phần Lan gia nhập liên minh, ông Andrei Maslov, giám đốc Trung tâm nghiên cứu châu Phi thuộc Trường Kinh tế cao cấp cho biết.
    "Chúng tôi thấy rằng Phần Lan đã được chấp nhận gia nhập NATO, nhưng ở cấp độ biểu tượng, người ta có thể nói, câu trả lời là nếu họ muốn phản đối BRICS vì các thể chế của họ, thì đây là câu trả lời của chúng tôi, tất nhiên là về mức độ và quy mô, không thể so sánh được với Phần Lan", - ông Andrey Maslov bình luận về việc mở rộng BRICS tại cuộc họp báo.

    So sánh việc sáp nhập với G7, chuyên gia Andrey Maslov lưu ý rằng cho dù G7 chưa bao giờ tìm cách mở rộng nhưng các thể chế Bắc Đại Tây Dương do Mỹ kiểm soát đã thể hiện mong muốn mở rộng trong suốt lịch sử của họ.
    "Bây giờ ý tưởng này mới đạt đến tiềm năng tối đa, họ không thể mở rộng hơn nữa, mặc dù họ rất muốn", - ông Maslov lưu ý.
    Thành viên mới của BRICS
    Ngày 24 tháng 8, Argentina, Iran, Ả Rập Saudi, Ai Cập và UAE đã chính thức trở thành thành viên mới của BRICS, theo tuyên bố chính thức của các nhà lãnh đạo BRICS.
    Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết: "Chúng tôi đã đạt được sự nhất trí về giai đoạn đầu tiên của sự mở rộng BRICS. Các giai đoạn khác sẽ được tiếp diễn".

    Trả lờiXóa
  6. Huỳnh Thiên Phướclúc 15:04 26 tháng 8, 2023

    Báo Mỹ viết về cách làm kỳ lạ của Kiev để "nâng cao tinh thần" quân lính Ukraina
    13:29 26.08.2023

    Moskva (Sputnik) - Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào lãnh thổ Nga được thiết kế để nâng cao tinh thần của những người Ukraina đang mất tinh thần, tờ New York Times viết.
    Theo các quan chức Mỹ, chiến thuật này nhằm chứng minh cho công chúng Ukraina thấy rằng Kiev vẫn có thể tấn công đáp trả.
    Tác giả nhấn mạnh rằng việc nâng cao tinh thần của người dân Ukraina và Lực lượng vũ trang Ukraina thông qua các cuộc tấn công mang tính biểu tượng như vậy là đặc biệt quan trọng vì cuộc phản công bị đình trệ.
    Andrey Yusov, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraina, cho biết hôm 1/8 rằng các cuộc tấn công như vậy sẽ tiếp tục, mặc dù Kiev không trực tiếp chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công này, tờ báo viết.
    Bất chấp ảnh hưởng hạn chế của các cuộc tấn công, các quan chức Mỹ muốn giấu tên cho biết họ cũng dự đoán Ukraina sẽ tiếp tục cố gắng tấn công Nga.
    Lực lượng vũ trang Ukraina gần đây thường xuyên cố gắng tấn công miền trung nước Nga với sự hỗ trợ của máy bay không người lái. Đêm 26/8, khi đang tiếp cận Moskva ở quận Istra, một máy bay không người lái của Ukrian đã bị đánh chặn.
    Tất cả các nỗ lực trước đó của Ukraina nhằm tấn công thủ đô và khu vực Nga cũng đều thất bại - tất cả máy bay không người lái đều bị đánh chặn.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  7. Huỳnh Thiên Phướclúc 15:06 26 tháng 8, 2023

    Biden có thể thúc đẩy Kiev đàm phán vào năm tới
    08:40 26.08.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể thúc đẩy Kiev đàm phán trong chiến dịch tranh cử của ông vào năm tới, Bloomberg đưa tin, dẫn lời các quan chức châu Âu.
    "Tổng thống Joe Biden có thể sẽ cố gắng thúc đẩy Ukraina tham gia đàm phán do thiếu tiến bộ đáng kể trong hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraina trên chiến trường khi chiến dịch tranh cử tổng thống nóng lên vào năm tới", - ấn phẩm cho biết.

    Những người đối thoại với Bloomberg nêu rõ rằng sự hỗ trợ thường xuyên của Hoa Kỳ đối với Ukraina vẫn cực kỳ quan trọng, vì châu Âu không có đủ tiềm lực quân sự để hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraina.
    Quan điểm của Trump
    Ngược lại, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng người kế nhiệm ông Joe Biden sẽ không thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraina.
    "Tôi không nghĩ ông ấy có thể làm được điều đó vì ông ấy không đủ năng lực", - Donald Trump nói với người dẫn chương trình Tucker Carlson trong cuộc phỏng vấn
    Trump nói rằng Mỹ "bị cuốn rất nhiều" vào cuộc xung đột ở Ukraina và nhiệm vụ của tổng thống là đưa đất nước thoát khỏi cuộc xung đột này, nhưng Biden lại ưu tiên việc chụp ảnh trên bãi biển.
    Bản thân Trump hứa sẽ chấm dứt xung đột "ngay lập tức" và ngăn chặn nó "rất dễ dàng".

    Trả lờiXóa
  8. Huỳnh Thiên Phướclúc 15:09 26 tháng 8, 2023

    Quân đội Burkina Faso và Mali tiến vào Niger sẽ dẫn đến điều gì?
    07:36 26.08.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Việc quân đội Burkina Faso và Mali tiến vào lãnh thổ Niger sẽ là một bước dẫn tới leo thang xung đột, nhà nghiên cứu châu Phi Andrei Esipov nói với tờ Vzglyad.
    Theo ông, hiện có nguy cơ đe dọa can thiệp của Cộng đồng kinh tế các nước Tây Phi (ECOWAS) vào tình hình ở Niger.
    "Một số quốc gia trong hiệp hội, chẳng hạn như Sénégal và Nigeria, có thể sử dụng lực lượng tập thể để khôi phục cái được cho là trật tự hiến pháp trong nước. Do đó, Burkina Faso và Mali đang cố gắng giúp Niamey chống liên minh đã thành lập. Cả ba nước đều sống sót sau cuộc đảo chính nên họ cố gắng gắn bó với nhau. Đồng thời, tin tức về việc quân Ouagadougou và Bamako tiến vào lãnh thổ Niger có vẻ giống như leo thang xung đột", - chuyên gia nói.

    Ông Esipov chỉ ra rằng sức mạnh của Burkina Faso, Mali và Niger rất có thể sẽ không đủ để chống lại ECOWAS. Ông nêu rõ rằng trong trường hợp xảy ra xung đột, đối thủ của Niger sẽ vượt xa nước này về số lượng quân số và trang thiết bị kỹ thuật.
    Sự cho phép của Niger
    Hiện tại, lực lượng nổi dậy cầm quyền ở Niger nếu bị nước ngoài xâm lược sẽ cho phép quân đội Mali và Burkina Faso hoạt động trên lãnh thổ của mình, hãng AFP đưa tin.
    Trước đó, tướng Abdourahamane Tchiani, người mới lên lãnh đạo Niger, đã gặp Ngoại trưởng Mali và Burkina Faso.
    Bộ trưởng Ngoại giao các nước "hoan nghênh" việc ký sắc lệnh "cho phép lực lượng quốc phòng và an ninh của Burkina Faso và Mali hoạt động trên lãnh thổ Niger trong trường hợp nước này bị xâm lược", thông báo của đại diện Bộ Ngoại giao Niger về kết quả chuyến thăm cho biết.

    Trả lờiXóa
  9. Huỳnh Thiên Phướclúc 15:11 26 tháng 8, 2023

    "Luna-25" phải được xây dựng lại để được sự thành công của trạm tiếp theo
    10:20 26.08.2023

    Đăng ký
    Zelo
    MOSKVA (Sputnik) - Trạm liên hành tinh tự động Luna-25 cần được xây dựng lại để phát triển công nghệ hạ cánh mềm trên Mặt trăng, nếu không có điều này sẽ rất nguy hiểm khi phóng trạm Luna-27 tiếp theo, có thể phải mất một năm rưỡi mới có thể hoàn thành.
    Nhà nghiên cứu Igor Marinin tại Bảo tàng Du hành vũ trụ Moskva nói với Sputnik rằng cần hai năm để tái hiện sứ mệnh nếu có kinh phí.
    Trạm Luna-25 bị rơi trên bề mặt Mặt Trăng do trục trặc động cơ vào ngày 19 tháng 8. Roscosmos cho biết hôm thứ Sáu rằng một trong những lựa chọn để tiếp tục chương trình mặt trăng của Nga, khả năng lặp lại sứ mệnh đáp xuống Nam Cực vào năm 2025-2026 có thể được xem xét.
    "Tôi thực sự hy vọng rằng Roskosmos sẽ tìm được nguồn tài trợ để lặp lại thí nghiệm và sản xuất theo các bản vẽ có sẵn trong sự hợp tác nổi tiếng của chuyến bay Luna-25. Để chúng tôi cũng có thể học cách hạ cánh lên Mặt trăng một lần nữa. .. Tôi nghĩ rằng trong một năm rưỡi đến hai năm, việc thiết kế một trạm mới có thể khó khăn, nhưng hoàn toàn có thể lặp lại trạm đã được phát triển tại công ty nổi tiếng", - ông Marinin nói.

    Tất cả những gì cần thiết là tiền, nếu có tiền trạm có thể được lặp lại sau một năm rưỡi đến hai năm, ông Marinin nói.
    Trước tiên là "học cách hạ cánh"
    Ông cho rằng trước khi phóng trạm hạng nặng Luna-27 (chuyến bay dự kiến vào năm 2028), cần phải "học cách hạ cánh". Trạm tiếp theo sẽ có nhiều dụng cụ khoa học hơn và nặng gần gấp đôi Luna-25. Chuyên gia lưu ý, nếu không có kinh nghiệm hạ cánh, nỗ lực phóng một trạm như vậy sẽ quá rủi ro.
    "Vì vậy, trước tiên chúng ta cần một trạm nhẹ hơn, rẻ hơn, trên đó có thể xử lý tất cả các yếu tố hạ cánh, hoạt động trên quỹ đạo, trên bề mặt, duy trì hiệu suất sau khi đổ bộ. Tức là có rất nhiều vấn đề", - ông Marinin nói thêm.

    Trả lờiXóa