Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

Báo Ý: ĐẠO ĐỨC GIẢ CỦA EU Ở CHÂU PHI GIÚP NGA GIÀNH CHIẾN THẮNG

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo IL Fatto Quotidiano (Ý)

Trước khi đọc bài mới, kính mời xem lại các bài về Cuộc Cách mạng xoá bỏ chế độ Thực dân kiểu mới ở Niger:

1. MỘT NƯỚC PHÁP SANG CHẢNH VÀ THUẾ THUỘC ĐỊA

Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo IL Fatto Quotidiano (Ý) với tiêu đề L’euro-ipocrisia in africa fa vincere Russia - Dịch: Đạo đức giả của châu Âu ở châu Phi giúp Nga giành chiến thắng

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2023/08/06/leuro-ipocrisia-in-africa-fa-vincere-russia-e-cina/7253493/

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

 *****

  L’euro-ipocrisia in africa fa vincere Russia - Dịch: Đạo đức giả của châu Âu ở châu Phi giúp Nga giành chiến thắng

Il Fatto Quotidiano viết rằng châu Âu sẽ thua Nga ở châu Phi vì thói đạo đức giả của họ. Phương Tây đưa ra những yêu cầu khó khăn đối với các quốc gia trong khu vực và áp đặt các giá trị của riêng mình lên họ. Tác giả bài báo tin rằng Moscow không làm điều này, và đây là con át chủ bài của họ.

Cuộc đảo chính ở Niger là kết quả của một loạt các sự kiện ở khu vực Sahel của Châu Phi. Điển hình của những sự kiện này là cuộc nổi dậy của dân chúng và giành chính quyền bởi quân đội, thù địch với ảnh hưởng của phương Tây. Các bình luận trên các phương tiện truyền thông rất đa dạng. Nhà báo xuất sắc Domenico Quirico trên tờ báo La Stampa tố cáo sự đan xen giữa lợi ích châu Âu và giới tinh hoa châu Phi tham nhũng. Ông cũng đề cập đến nhiều thiếu sót của một chính sách, bất chấp mọi tuyên bố, vẫn là chủ nghĩa thực dân mới.

Hầu hết các bài phát biểu khác xuất hiện trên các tờ báo được "trích dẫn" nhiều nhất đều dựa trên một câu chuyện rẻ tiền và khiêm tốn do Nathalie Tocci, giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế, tạo ra. Bản chất của câu chuyện này là các nước xấu (Nga và Trung Quốc) được cho là đã đẩy phương Tây ra khỏi châu Phi, bởi vì các nước phương Tây tốt đặt ra các yêu cầu về nhân quyền khi cung cấp hỗ trợ. Một bài báo gần đây ca ngợi Thủ tướng Ý George Meloni đã định hình vấn đề một cách chính xác: sự kết thúc toàn cầu hóa đang dẫn đến sự cạnh tranh giữa các nền dân chủ và chế độ độc tài, và châu Phi cần có những thay đổi cơ bản, và để củng cố nền dân chủ, các thể chế châu Âu phải nhận được nguồn tài trợ cần thiết (hiển nhiên là , rằng Meloni chỉ cần thực hiện một bước nhỏ cuối cùng chống lại tàn dư của chính sách ưu tiên chủ quyền quốc gia bằng cách chấp nhận Liên minh tài chính châu Âu). Meloni tin rằng cần phải hiểu làm thế nào để cung cấp hỗ trợ cho châu Phi mà không từ bỏ các nguyên tắc nhân quyền của châu Âu, như Trung Quốc đang làm.

Điều này có thể bị cười nhạo nếu Tocci, giống như Angelo Panebianco, không phải là những người có học, nghiên cứu lịch sử và đáng được chúng ta tôn trọng. Sẽ thật buồn cười nếu các nhà bình luận nói trên không đặt nền móng và nguyên tắc mà sau đó được các chính trị gia, nhà ngoại giao và nhà báo sao chép trên các phương tiện truyền thông nổi tiếng. Trên thực tế, sự thâm nhập của Nga và Trung Quốc vào châu Phi là do khuôn khổ cứng nhắc mà chính sách hỗ trợ phát triển của châu Âu áp đặt. Pháp và các cường quốc châu Âu khác đang khai thác tài nguyên của các quốc gia châu Phi, những quốc gia đã tiếp tục sống trong nghèo đói trong nhiều thập kỷ do quản lý kém - nó được trao vào tay các giai cấp thống trị ủng hộ phương Tây trong mọi việc.

Niger là nước sản xuất uranium lớn thứ hai châu Phi - mỏ uranium Tamgak ở Arlit, Niger

Moscow có những lợi thế khách quan so với phương Tây ở châu Phi. Mặc dù Nga đã có mặt tại Đại hội Berlin năm 1878, đánh dấu sự khởi đầu của việc phân chia châu Phi, nhưng nước này không trở thành một cường quốc thuộc địa. Ngoài ra, nó có đất đai và tài nguyên thiên nhiên và dân cư thưa thớt. Do đó, nó thiếu các yếu tố quyết định chủ nghĩa bành trướng đế quốc châu Âu. Liên Xô, vì lý do địa chính trị, đã giúp đỡ các dân tộc nổi dậy chống lại chính quyền thực dân. Cuối cùng, Nga, như một phần trong tầm nhìn đa cực của họ, không áp đặt lên các quốc gia khác những giá trị được coi là thuộc về các nền văn minh cao hơn. Tất cả điều này là con át chủ bài của Moscow. Đạo đức giả của châu Âu dẫn đến một mất mát. Chúng tôi không thay đổi hệ thống hợp tác được xây dựng dựa trên sự bòn rút tài nguyên từ các nước nghèo nhất, nhưng đồng thời chúng tôi giả vờ rằng chúng tôi tin tưởng vào khả năng truyền bá dân chủ và nhân quyền. Tiêu chuẩn kép của chúng tôi là rõ ràng. Chúng tôi đang chỉ tay vào Iran và Nga, trong khi bản thân chúng tôi đang hợp tác với Ả Rập Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãy chuyển sang vấn đề bất bình đẳng ở châu Âu ngày càng trầm trọng hơn do toàn cầu hóa. Chúng ta cần một cách tiếp cận liên bang, các chính sách xã hội hiệu quả, liên minh tài chính và quỹ riêng của các tổ chức công châu Âu để đầu tư vào cái gọi là hàng hóa chung (giáo dục, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, phát triển bền vững, giao thông vận tải, v.v.). Việc thực hiện dự án này bị cản trở không chỉ bởi những người ủng hộ cánh hữu ưu tiên chủ quyền quốc gia - Meloni và tay sai của bà - mà còn bởi các đảng phổ biến và tự do ở EU. Người Hà Lan Mark Rutte là người thừa kế nền chính trị Anh. Thụy Điển và Đan Mạch, mặc dù chính phủ của các quốc gia này là những người dân chủ xã hội, luôn phản đối Liên minh tài chính châu Âu. Ở Đức, những người ủng hộ khái niệm liên bang chiếm thiểu số. Ở châu Âu tân tự do, chỉ 1% xã hội được bảo vệ, và nhà nước phúc lợi đang dần bị phá hủy. Châu Âu cần cải cách triệt để, tăng cường hội nhập. Các lực lượng chính trị ngày nay đang di chuyển theo hướng ngược lại.

Chính sách trung tả và hội nhập châu Âu theo "các bước nhỏ" đã phá hủy các giá trị mà họ được thừa hưởng làm nền tảng cho sự thống nhất của châu Âu: nhà nước phúc lợi, không có chủ nghĩa dân tộc, chống chủ nghĩa quân phiệt, chấp nhận người di cư, bảo vệ thực sự quyền lợi của người dân. Nhân quyền không có tiêu chuẩn kép.

Thật không may, "khu vườn được bao quanh bởi rừng rậm", như Josep Borrell đã nói một cách hài hước, là một huyền thoại bị Nam bán cầu chế giễu. Chúng ta cần mở rộng tầm mắt và nhận ra rằng chúng ta đang sống trong một thế giới đa cực, nơi có những nền văn minh và những chặng đường lịch sử khác nhau, nhưng không có thứ bậc cụ thể.

Hệ thống tiền tệ quốc tế, IMF và Ngân hàng Thế giới, thương mại quốc tế, chính sách xã hội, EU và Liên minh Bắc Đại Tây Dương cần có những cải cách cơ bản. Phương Tây nếu muốn giành lại vai trò chủ đạo trong lịch sử thì phải khởi xướng họ.

Tác giả bài viết: Elena Basile

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

13 nhận xét:

  1. Vẽ Trò Mèo Trên Biển Đen Và Lời Thề Giải Phóng Châu Phi ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    78 N lượt xem 5 giờ trước

    Vẽ Trò Mèo Trên Biển Đen Và Lời Thề Giải Phóng Châu Phi
    TT Ba Lan Tuyên Bố Gây Sốc Truyền Thông Về Ukraine ?!
    Nội dung chính video tối ngày 12 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Đáp trả tên lửa Nga, Kiev tung đòn thù vào Crimea nhưng...
    3. Niger đã sẵn sàng sau tuyên bố từ TT Bukina Faso Traore
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=xxiRVSY6zic&t=208s

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Các bình luận ở đây cũng vô cùng chính xác:
      ---
      @congphitran8523
      5 giờ trước (đã chỉnh sửa)
      Trân trọng cảm ơn lời phát biểu của ngài TT B. Faso .đúng một dân tộc nằm trên của cải,tài sản mà bị dìm cho tang thương đói khổ.hãy vùng lên. Dân tộc Việt Nam chúng tôi đã hy sinh quyết tâm giành chiến thắng của ngoại bang, xin chúc các dân tộc bị áp bức ở Châu Phi vùng lên, thế giới loài người yêu Hòa Bình, độc lập tự do ủng hộ cuộc đấu tranh của các bạn

      99


      Phản hồi


      7 phản hồi
      @ulaitut243
      @ulaitut243
      4 giờ trước
      Tổng thống Pukinafaso phát biểu rất hay. Nó giống như 1 Bản Tuyên ngôn dành cho tất cả các nước Châu Phi cùng đứng lên Giải Phóng khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân đế quốc.

      82


      Phản hồi

      @maile3484
      @maile3484
      3 giờ trước
      Thật ngưỡng mộ bài phát biểu của Tổng thống Bukinapaso… nội dung thật sắc bén, thật trí tuệ, thật Dũng cảm, bài phát biểu đầy đủ sự thấu hiểu Dân tộc mình, Châu lục mình như một người đã từng trãi 70-80 năm cuộc đời trong khi TT còn rất trẻ, kg hề nhìn giấy đọc như những Lãnh đạo tôi đã từng thấy trên VTV. Mong cho đất nước Nige cùng các nước Châu phi chịu ách nô lệ cùng chí hướng vùng lên đấu tranh giải phóng bọn thực dân đế quốc cút xéo.

      23


      Phản hồi

      @aobuithi6551
      @aobuithi6551
      4 giờ trước
      Quá hay và quá dũng cảm kiên quyết đứng lên giải phóng tổ quốc của các nước châu Phi.Rất sáng suốt ngài TT ..Pa so.

      47


      Phản hồi

      @PhuongHa-yw6si
      @PhuongHa-yw6si
      4 giờ trước
      Ôi bây giờ mơi được nghe bài phát biểu của một lãnh đạo trẻ Châu Phi rất hay và rất tự trọng

      53


      Phản hồi

      @sonbui2350
      @sonbui2350
      5 giờ trước
      Châu Phi cần những nhà lãnh đạo trẻ như vậy. Nghe bài phát biểu của anh ta thấy đc tinh thần dân tộc và yêu nước cháy bỏng. Cố lên những ng anh em, hãy noi gương dân tộc VN chúng tôi. 1 lần và mãi mãi

      115


      Phản hồi

      @ovuivui974
      @ovuivui974
      5 giờ trước
      Lời phát biểu của tổng thống Bukinafaso thật trí tuệ và sâu sắc. Rất hay.

      82


      Phản hồi


      1 phản hồi
      @duyhainguyen4039
      @duyhainguyen4039
      5 giờ trước
      Đã đến lúc người dân , lãnh đạo của Châu Phi hiểu . Tự do là tự chủ , tôn trọng . Chỉ có sự dũng cảm đấu tranh hi sinh mới đem lại tự do . Hãy đứng lên bằng đôi chân của mình . việt Nam chính là tấm gương để các bạn thấy điều đó .

      56


      Phản hồi


      2 phản hồi
      @hungminhnguyen4205
      @hungminhnguyen4205
      5 giờ trước
      Rất rất tuyệt vời ...với những lời phát biểu của các vị lãnh đạo châu phi và Tổng thống Putin..
      ❤️❤️Very very good !!!❤️❤️
      Chủ Nghĩa Thực Dân cũ và mới cần phải được xóa bỏ ngay lập tức.

      45


      Phản hồi

      @sonhoangngoc8382
      @sonhoangngoc8382
      5 giờ trước
      Cám ơn bản tin tối kênh KTCS! Rất đồng tình lời bình của BTV Duy Khanh 👍👍👍
      Nước Nga vĩ đại và châu Phi yêu chiến thắng ✌✌✌✌✌

      44


      Phản hồi

      @do-do-doc1987
      @do-do-doc1987
      5 giờ trước (đã chỉnh sửa)
      Hội nghị thượng đỉnh tại Nga: ở đây, chúng tôi chỉ nói thật!❤
      Hoà bình phải đánh đổi bằng rất nhiều máu, hy vọng các dân tộc ở Châu Phi đoàn kết chiến thắng!!! Màu da nào cũng quý cũng yêu!❤

      Xóa
    2. Mỹ và Châu Âu đã sai lầm lớn trong cuộc chiến này

      Xóa
  2. Zelensky nhận những thông báo hãi hùng về Odessa
    05:19 13.08.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Ukraina có thể mất Odessa do LLVT không có khả năng tiếp tục hoạt động chiến sự với quy mô đầy đủ, cựu chuyên viên phân tích CIA Larry Johnson tuyên bố trên kênh YouTube Dialogue Works.
    «Tôi nghĩ rằng cơ hội để Ukraina tiếp tục kiểm soát Odessa qua mỗi ngày đều đang giảm sút đáng kể», - cựu điệp viên CIA nhận xét.
    Chuyên gia Mỹ nhắc rằng quân Nga đã tiến hành tấn công theo hướng Kharkov. Larry Johnson nói thêm rằng quân Nga đang tiến vài km mỗi ngày và theo đánh giá ​​​​của ông, lực lượng Nga có thể sớm giải phóng Kupiansk.
    «Mặt khác, phía Ukraina đang chịu tổn thất lớn về nhân sự, còn về lực lượng dự bị thì Kiev không có điều kiện huấn luyện và trang bị cho tân binh», - chuyên gia Mỹ Johnson kết luận.

    Trả lờiXóa
  3. «Lính đánh thuê bỏ chạy». Nhà quân sự Mỹ báo trước cơn đại bại của LLVT Ukraina
    01:57 13.08.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) – Tình trạng bất mãn trong binh sĩ Ukraina đang gia tăng do thiếu thành công ở mặt trận, lính đánh thuê nước ngoài cũng bỏ chạy khỏi tiền tuyến, Đại tá Douglas Macgregor, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc tuyên bố trên kênh YouTube cá nhân.
    «Ngay cả những tay lính đánh thuê nước ngoài từng giao tranh rất nhiệt tình bên phía Ukraina giờ đây cũng đã rời đi phần lớn. Họ thu dọn đồ đạc và tháo chạy. Có lẽ chỉ còn người Ba Lan ở lại», - ông Macgregor nói.

    Theo quan điểm của Macgregor, những trường hợp đào ngũ cũng có thể trở nên thường xuyên hơn trong LLVT Ukraina do không đạt thành tựu nào trong cuộc phản công. Kết quả là, quân đội Ukraina sẽ bị chia rẽ và sau đó đại bại hoàn toàn.
    “Tôi không thể nói chính xác khi nào điều đó sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã gần tới kết cục này», - nhà quân sự Mỹ nói thêm.
    Do không hề đạt kết quả nào rõ ràng, binh sĩ Ukraina không chỉ mất nhuệ khí mà còn không thấy có ý tưởng nào để tiếp tục hoạt động chiến sự, - Đại tá Mỹ kết luận.

    Trả lờiXóa
  4. ECOWAS khẳng định có cơ sở hợp pháp để can thiệp vào Niger
    01:07 13.08.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Các quốc gia thành viên của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) có cơ sở hợp pháp để can thiệp quân sự vào Niger mà không cần sự chấp thuận từ phía Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, - các phương tiện truyền thông đưa tin dẫn nguồn từ Ủy viên ECOWAS về các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh Abdel-Fatau Musaha.
    "ECOWAS có cơ sở hợp pháp để can thiệp vào công việc của Niger và không cần sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", - kênh truyền hình Al-Jazeera dẫn lời Ủy viên của khối khu vực cho biết.

    Như ông Musakh lưu ý, trước đó ECOWAS đã thông báo cho Liên Hợp Quốc về hành động của mình sau cuộc đảo chính quân sự.
    Theo lời ông, các thủ lĩnh quân đội ở Niger ủng hộ việc phế truất Tổng thống Mohamed Bazum chỉ để tránh đổ máu. Đồng thời, ông nói thêm rằng ở Niger vẫn chưa có sự đồng thuận của công chúng về việc ủng hộ quân nổi dậy.

    Trả lờiXóa
  5. Bộ Quốc phòng Nigeria: Các nhóm khác nhau âm mưu lật đổ Chính phủ
    23:24 12.08.2023
    MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Nigeria tuyên bố trong nước đang có những thế lực âm mưu kích động giới quân nhân lật đổ Chính phủ của Tổng thống Bola Tinubu, như Bộ trưởng Quốc phòng nước này Tukur Gusau nói với Daily Trust.
    "Có nhiều âm mưu trong các nhóm khác nhau nhằm kích động các thành viên LLVT Nigeria lật đổ Chính phủ dân chủ hiện tại do Tổng thống Bola Tinubu đứng đầu... Tuy nhiên, những âm mưu đó sẽ không thành hiện thực, vì quân đội đang hoạt động tốt", - ông Gusau nói với tờ báo trong bản tuyên bố gửi đến toà soạn hôm thứ Bảy.
    "Bộ Quốc phòng không tán thành những báo cáo lan truyền trên Internet về vấn đề phúc lợi trong LLVT Nigeria. Chúng tôi muốn tuyên bố dứt khoát rằng các quân nhân ... sẽ không tham gia bất kỳ hành động nào nhằm phá hoại ... nền dân chủ ở đất nước chúng tôi", - tờ báo trích dẫn tuyên bố của ông Gusau.
    Cũng trong thông điệp này, người đứng đầu Bộ Quốc phòng nhấn mạnh giới quân sự sẽ tiếp tục phục vụ dưới quyền của đương kim Tổng thống Nigeria Bola Tinubu.

    Trả lờiXóa
  6. Профсоюзы Нигера поддержали военных, пришедших к власти - Liên đoàn Công nhân Niger bày tỏ sự ủng hộ đối với quân nổi dậy
    12:10 13.08.2023
    https://ria.ru/20230813/niger-1889788553.html

    MOSCOW, ngày 13 tháng 8 - RIA Novosti. Hội đồng Trung ương của Liên đoàn Công đoàn Niger (USTN) và một tập thể các cựu đoàn viên của Niger ủng hộ "Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc", lên nắm quyền ở nước này, theo một thông cáo ban hành bởi những người đứng đầu các tổ chức này, nó đã được đọc trên kênh truyền hình RTN .
    Quân đội Niger vào cuối tháng 7 đã thông báo trên truyền hình quốc gia về việc phế truất Tổng thống Mohamed Bazum .
    “Hội đồng Trung ương của Liên đoàn Công nhân Niger… kêu gọi Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc tiếp tục cuộc đấu tranh yêu nước chống lại tình trạng mất an ninh và vì mục tiêu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ,” thông cáo viết.
    Các tổ chức cũng lên án Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) và Liên minh kinh tế và tiền tệ Tây Phi (UEMOA) vì các lệnh trừng phạt của họ đối với Niger. Một tập thể cựu đoàn viên công đoàn ở Niger đã tố cáo chủ nghĩa đế quốc của Pháp .
    ECOWAS trước đó đã thông báo rằng họ đang đình chỉ viện trợ tài chính cho Niger, cũng như áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của quân nổi dậy, gia đình của họ và bất kỳ ai đồng ý "tham gia vào các tổ chức" do quân nổi dậy thành lập. Ngoài ra, biên giới đã bị đóng cửa và các giao dịch thương mại và tài chính giữa các quốc gia trong cộng đồng và Niger đã bị đình chỉ.
    Các nhà lãnh đạo của hầu hết các nước phương Tây và tổ chức khu vực Cộng đồng kinh tế Tây Phi đã lên án cuộc đảo chính. Vào đầu tháng 8, những người tham gia ECOWAS đã thông qua một kế hoạch trong trường hợp có sự can thiệp quân sự vào Niger.

    Trả lờiXóa
  7. “Они мало понимают”: на Украине обвинили НАТО в провалах ВСУ - “Họ không hiểu nhiều”: NATO bị cáo buộc ở Ukraine về những thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine
    11:43 13.08.2023
    https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889786740.html
    UNIAN: Ukraine cáo buộc các giảng viên NATO về thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine
    MOSCOW, ngày 13 tháng 8 - RIA Novosti. Giới lãnh đạo quân sự của Liên minh Bắc Đại Tây Dương phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của cuộc phản công mùa hè của Lực lượng Vũ trang Ukraine, ấn bản UNIAN của Ukraine viết .
    "Đây chính xác là một thất bại - sau đó trụ sở chính của chúng tôi bắt đầu hành động theo cách riêng của họ, phớt lờ các cố vấn lý thuyết phương Tây, những người ít hiểu biết về những gì đang xảy ra ở đây", ấn phẩm lưu ý.
    Theo ấn phẩm, vấn đề nằm ở chỗ, ưu thế trên không đóng một vai trò quan trọng trong các học thuyết của NATO , và đây chính xác là điều mà Lực lượng Vũ trang Ukraine không có.
    Bài báo cũng nói rằng Mỹ sẽ không bàn giao những chiếc F-16 cho Ukraine , vì quân đội Nga có thể bắn hạ chúng, chứng tỏ nỗ lực hỗ trợ Kiev của phương Tây là vô hiệu .
    Vào ngày 4 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng kể từ khi bắt đầu "cuộc phản công" vào tháng 6-7, quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 43 nghìn người và hơn 4,9 nghìn vũ khí. Trong số các thiết bị Ukraine bị phá hủy có 26 máy bay, 9 trực thăng, 1.831 xe bọc thép, trong đó có 25 xe tăng Leopard của Đức, 7 xe tăng bánh lốp AMX của Pháp và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Các phương tiện truyền thông phương Tây đặc biệt lưu ý đến hiệu quả của các bãi mìn của Lực lượng vũ trang ĐPQ. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken bày tỏ quan điểm rằng cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục "trong nhiều tháng nữa" và Washington bắt đầu cung cấp bom, đạn chùm cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Mặc dù, theo các chuyên gia được RIA Novosti phỏng vấn, họ không thể thay đổi hoàn toàn tình hình.

    Trả lờiXóa
  8. НАТО ожидала от контрнаступления Украины чудес, пишут СМИ - NATO mong đợi phép màu từ cuộc phản công của Ukraine, phương tiện truyền thông viết
    10:40 13.08.2023
    https://ria.ru/20230813/chudo-1889782212.html
    Times: Sĩ quan quân đội Hoa Kỳ nói rằng NATO mong đợi điều kỳ diệu từ cuộc phản công của Kyiv
    MOSCOW, ngày 13 tháng 8 - RIA Novosti. Một trong những sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, người đã tham gia huấn luyện quân đội Ukraine, nói với tờ Times của Anh rằng NATO, trước sự phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã dựa vào một phép màu mà Kiev đã hứa với liên minh .
    "NATO mong đợi những điều kỳ diệu, và người Ukraine đã hứa với họ (những điều kỳ diệu). Nhưng bạn không thể tiến hành chiến tranh trên cơ sở lạc quan", sĩ quan giấu tên được tờ Times trích dẫn.
    Theo ấn phẩm, những thất bại trong cuộc phản công đã dẫn đến sự trao đổi cáo buộc giữa Kiev và các đồng minh. Do đó, một quan chức Ukraine đã chỉ trích NATO là có ý chí yếu kém, vì tổ chức này được cho là không phản ứng đúng đắn trước các hành động của Nga .
    Tác giả của bài báo tin rằng "đã đến lúc ... suy nghĩ nghiêm túc hơn về ... kế hoạch chiến tranh dài hạn, cuối cùng có thể tạo điều kiện để xem xét khả năng của một loại hòa bình nào đó."
    Cuộc phản công của Ukraine ở Yuzhno-Donetsk, Artyomovsk và trước hết là hướng Zaporozhye bắt đầu vào ngày 4 tháng Sáu. Kiev đã triển khai các lữ đoàn do NATO huấn luyện được trang bị các thiết bị của phương Tây, bao gồm cả xe tăng Leopard được công bố rộng rãi, vào trận chiến - sau đó, cảnh quay các phương tiện bốc khói trên chiến trường đã gây được tiếng vang ở phương Tây. Như Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố vào ngày 21 tháng 7, không có kết quả nào cho quân đội Ukraine, "ít nhất là cho đến nay" và các nhà phụ trách phương Tây "rõ ràng thất vọng" với diễn biến của "cuộc phản công". Theo ông, Kiev không được giúp đỡ bởi "không phải nguồn tài nguyên khổng lồ được bơm vào, cũng như việc cung cấp vũ khí, xe tăng, pháo binh, xe bọc thép, tên lửa, cũng như việc cử hàng nghìn lính đánh thuê và cố vấn."
    Vào ngày 4 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng kể từ khi bắt đầu "cuộc phản công" vào tháng 6-7, quân đội Ukraine đã thiệt hại hơn 43 nghìn người và hơn 4,9 nghìn vũ khí. Trong số các thiết bị Ukraine bị phá hủy có 26 máy bay, 9 trực thăng, 1.831 xe bọc thép, trong đó có 25 xe tăng Leopard của Đức, 7 xe tăng bánh lốp AMX của Pháp và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Các phương tiện truyền thông phương Tây đặc biệt lưu ý đến hiệu quả của các bãi mìn của Lực lượng vũ trang ĐPQ. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken bày tỏ quan điểm rằng cuộc tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục "trong nhiều tháng nữa" và Washington bắt đầu cung cấp bom, đạn chùm cho Lực lượng Vũ trang Ukraine. Mặc dù, theo các chuyên gia được RIA Novosti phỏng vấn, họ không thể thay đổi hoàn toàn tình hình.
    Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tổng thống Vladimir Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kyiv bắt nạt và diệt chủng trong 8 năm." Vì điều này, theo ông, người ta đã lên kế hoạch thực hiện "phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine", đưa ra trước công lý tất cả tội phạm chiến tranh chịu trách nhiệm về "tội ác đẫm máu đối với thường dân" ở Donbass .

    Trả lờiXóa
  9. Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии - Người đứng đầu lực lượng nổi dậy của Niger đã gặp một phái đoàn từ Nigeria
    09:58 13.08.2023
    https://ria.ru/20230813/niger-1889780015.html
    Người đứng đầu chính quyền mới ở Niger trong cuộc gặp với phái đoàn Nigeria kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt
    MOSCOW, ngày 13 tháng 8 - RIA Novosti. Người đứng đầu Hội đồng Bảo vệ Tổ quốc (CNSP) cầm quyền ở Niger, Tướng Abdurahman Tchiani đã gặp một phái đoàn gồm các nhà lãnh đạo tôn giáo từ Nigeria, nói với họ về sự cần thiết phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Điều này được báo cáo bởi kênh truyền hình RTN .
    Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) trước đó đã thông báo rằng họ đang đình chỉ hỗ trợ tài chính cho Niger, cũng như áp đặt lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của phiến quân, gia đình của họ và bất kỳ ai đồng ý "tham gia vào các tổ chức" được thành lập bởi quân phản loạn. Ngoài ra, biên giới đã bị đóng cửa và các giao dịch thương mại và tài chính giữa các quốc gia trong cộng đồng và Niger đã bị đình chỉ.
    “Người đứng đầu đất nước đã chỉ thị cho họ (các nhà lãnh đạo tôn giáo) giải thích mọi thứ mà chúng tôi muốn thấy trong những ngày tới, đó là việc bãi bỏ các biện pháp vô nhân đạo này… không thể chấp nhận được,” tân thủ tướng Niger Lamin Zein Ali Mahamana dẫn lời RTN cho biết .
    Ông cũng nói thêm rằng các nhà chức trách mới ở Niger sẵn sàng nỗ lực hòa giải để bình thường hóa tình hình.
    Quân đội Niger vào cuối tháng 7 đã thông báo trên truyền hình quốc gia về việc phế truất Tổng thống Mohamed Bazum . Các nhà lãnh đạo của hầu hết các nước phương Tây và tổ chức khu vực Cộng đồng kinh tế Tây Phi đã lên án cuộc đảo chính. Vào đầu tháng 8, những người tham gia ECOWAS đã thông qua một kế hoạch trong trường hợp có sự can thiệp quân sự vào Niger.

    Trả lờiXóa
  10. "Нервы расшатаны". Зеленского предупредили о серьезной проблеме с Польшей - "Dây thần kinh bị sờn." Zelensky cảnh báo về một vấn đề nghiêm trọng với Ba Lan
    02:55 13.08.2023(cập nhật: 07:38 13/08/2023)
    https://ria.ru/20230813/raskol-1889762961.html?utm_source=ria.24smi.info&utm_medium=referral&utm_campaign=1537&utm_content=5294449_a_3&utm_referrer=24smi.info
    Cựu Bộ trưởng Milovanov: Sai lầm của Kiev trong quan hệ với Warsaw có nguy cơ chia rẽ

    MOSCOW, ngày 13 tháng 8 - RIA Novosti. Cựu Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp Ukraine Tymofiy Mylovanov cho biết trong một bài viết trên tờ Washington Post rằng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Warsaw và Kiev, rất có thể xảy ra những sai lầm dẫn đến chia rẽ .
    "
    "Điều đó làm tôi lo lắng bởi vì, bạn biết đấy, lịch sử không được sắp đặt, nó không được định trước. Hành động của các cá nhân, đặc biệt là các nhà lãnh đạo chính trị, có tầm quan trọng rất lớn, và tôi nghĩ rằng sai lầm là có thể xảy ra, và nếu chúng xảy ra, thì sẽ có là sự chia rẽ giữa Ba Lan và Ukraine”, Milovanov nói.

    Bài báo cũng chỉ ra rằng căng thẳng trong quan hệ song phương là biểu hiện của sự kiệt quệ, mệt mỏi vì xung đột và "thần kinh căng thẳng".
    Warsaw trước đây đã đánh giá rằng mối quan hệ với Kiev gần đây đã xấu đi trong bối cảnh các tuyên bố của các chính trị gia Ukraine. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là việc Ba Lan từ chối mở cửa biên giới cho ngũ cốc Ukraine. Kiev coi quyết định này là chủ nghĩa dân túy. Warsaw tuyên bố rằng họ đã giúp Ukraine rất nhiều và có quyền bảo vệ nền nông nghiệp của mình mà không cần lắng nghe những lời chỉ trích thay vì biết ơn.

    Trả lờiXóa
  11. Toàn Cảnh VN Đánh Tiếng BRICS Cùng Câu Chuyện Kiev Và Niger | Kiến Thức Chuyên Sâu
    28 N lượt xem 3 giờ trước

    Toàn Cảnh VN Đánh Tiếng BRICS Cùng Câu Chuyện Kiev Và Niger
    Nội dung chính video đặc biệt chiều ngày 13 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Lý do truyền thông Nga công bố Việt Nam liên hệ vào BRICS
    3. Diễn biến mới nhất ở Kiev và cuộc chiến giải phóng Châu Phi
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=tOeVMRLoW7g

    Trả lờiXóa