Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2023

Thời báo New York (Hoa Kỳ): TÁC ĐỘNG CỦA CÁC LỆNH TRỪNG PHẠT CỦA PHƯƠNG TÂY ẢNH HƯỞNG THẾ NÀO VỚI CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN NGA?

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Thời báo New York (Hoa Kỳ)

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bài trên Thời báo New York (Hoa Kỳ) với tiêu đề Vladimir Putin wants to lead Russians into a civilizational conflictwith the West far larger than Ukraine. Will they follow him? - Dịch: Vladimir Putin muốn dẫn dắt người Nga vào một cuộc xung đột văn minh với phương Tây lớn hơn nhiều so với Ukraine. Họ sẽ theo ông ấy?

https://www.nytimes.com/2023/08/06/world/europe/putins-forever-war.html

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

 ******

 Vladimir Putin wants to lead Russians into a civilizational conflictwith the West far larger than Ukraine. Will they follow him? - Dịch: Vladimir Putin muốn dẫn dắt người Nga vào một cuộc xung đột văn minh với phương Tây lớn hơn nhiều so với Ukraine. Họ sẽ theo ông ấy?

The conflict in Ukraine is hardly felt in Moscow- Xung đột ở Ukraine hầu như không được cảm nhận ở Moscow

Thời báo New York viết rằng các biện pháp trừng phạt ít ảnh hưởng đến cuộc sống của người Nga. Tác giả của bài báo lưu ý rằng không có dấu vết của xung đột ở bất cứ đâu: các nhà hàng quá đông đúc, mọi người trả tiền mua hàng qua điện thoại của họ và vẫn được hưởng những lợi ích mà phương Tây đã cố gắng tước đoạt của họ.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây dường như hầu như không có tác dụng đối với Moscow. Tất nhiên, ngoại trừ những cửa hàng như Dior, nơi họ treo biển "Đóng cửa vì lý do kỹ thuật" và cách đổi tên hài hước của các công ty phương Tây đã rời bỏ thị trường, chẳng hạn như StarsCoffee thay vì Starbucks.

Tàu điện ngầm sạch sẽ không tì vết, các nhà hàng phục vụ các món ăn kết hợp giữa Nhật Bản và Nga nổi tiếng đông đúc và mọi người thanh toán không tiếp xúc cho hầu hết hàng hóa bằng điện thoại di động. Ngoài ra, Moscow có một số lượng lớn ô tô sang trọng và Internet hoạt động hoàn hảo, giống như ở khắp nước Nga. Không có dấu vết của cuộc xung đột Nga-Ukraine ở bất cứ đâu.

Lần đầu tiên tôi đến thăm Moscow cách đây bốn thập kỷ, khi đó là một thành phố không có màu sắc tươi sáng. Nhìn Moscow hôm nay, tôi hiểu tại sao Putin lại được đồng bào tôn trọng như vậy. Ông đã mở cửa nước Nga để sau đó đóng sầm cửa với phương Tây; ông đã hiện đại hóa đất nước mà không phá vỡ sợi dây liên kết nó với quá khứ.

Ngồi trong một quán cà phê nhìn ra Ao Tổ (Патриаршие пруды) ở một trong những quận danh giá nhất của Moscow, Pyotr Tolstoy, phó chủ tịch Duma Quốc gia, hậu duệ trực tiếp của đại văn hào Lev Tolstoy, tỏ ra rất tự tin. 

Ao Tổ (Патриаршие пруды)

Khi tôi hỏi ông ấy rằng Nga sẽ trả giá như thế nào cho việc tiến hành các hành động thù địch lâu dài, ông ấy trả lời: "Chúng tôi trả cho tất cả những điều này bằng cách bán dầu cho châu Âu thông qua Ấn Độ."

Câu trả lời giả vờ xấc xược, nhưng cũng có một phần sự thật trong đó. Nga nhanh chóng điều chỉnh việc mất thị trường châu Âu bằng cách bán dầu sang châu Á, trong khi Ấn Độ bán một phần dầu này sang châu Âu ở dạng đã qua chế biến.

Nhà kinh tế 59 tuổi đến từ Ulan-Ude Alexander Vasiliev, đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, sẽ trở lại mặt trận xa xôi lần thứ hai.

“Tất nhiên, tiền là tốt, nhưng đó không phải là lý do chính khiến tôi lại ra trận,” Vasiliev, một người đàn ông tràn đầy năng lượng thường xuyên tập tạ trong căn hộ thời Xô Viết của mình, nói.

Ông nói: "Tôi đang chiến đấu vì nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Ông của chúng tôi đã đến Berlin vào năm 1945 để chúng tôi không có một quốc gia kẻ thù nào ở lân cận. Chúng tôi sẽ không cho phép nước Mỹ đạt được điều này".

Những người khác coi xung đột thậm chí còn gần gũi hơn với trái tim của họ. Nikolai Vorodnikov mời tôi đến Gara xe hơi của anh ấy, nơi anh ấy sửa chữa và chuẩn bị những chiếc xe để vận chuyển ra mặt trận. Khoảng 100 chiếc SUV và xe tải đã rời đến Ukraine từ gara ở Siberia của anh ấy.

Chính anh ta đã tham gia vào các trận chiến giành Mariupol. Vào tháng 4 năm 2022, trong trận xông vào tòa nhà hành chính chính của thành phố, Vorodnikov đã nhận hai viên đạn vào ngực. Sau khi được chăm sóc khẩn cấp, anh ấy đã dành nhiều tháng để hồi phục ở Ulan-Ude.

Giống như Putin, ông tin rằng Kievan Rus thế kỷ thứ 10 là nơi sinh của nước Nga hiện đại và khu vực này luôn là biên giới không thể tách rời của một quốc gia rộng lớn. Ông nói: Nga và Ukraine là "một thể".

Ông nói với tôi: "Cơ thể này có một khối u - nó ở Ukraine, và chúng ta phải chữa trị nó. Khối u đến từ những người Mỹ, những người đi đến nơi mà họ không cần đến. Nhiệm vụ của chúng tôi rất rõ ràng và sẽ được hoàn thành, công lý đã được phục hồi, chủ nghĩa phát xít đã bị đánh bại”.

Tác giả Roger Cohen

Hương Thuỷ- Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Mời xem bài liên quan:

1. Hai nguyên tắc nằm lòng cho các nhà báo Việt Nam: TRUNG THỰC VÀ ĐỪNG NHÌN SỰ KIỆN BẰNG CON MẮT NGƯỜI MỸ!

11 nhận xét:

  1. Ukraina muốn trừng phạt Israel vì thân Nga
    08:50 11.08.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Ukraina đang xem xét bãi bỏ chế độ miễn thị thực với Israel do "quan điểm thân Nga" của nước này trên trường quốc tế, báo Kyiv Post trích dẫn một nguồn tin trong Hội đồng An ninh quốc gia và quốc phòng nước này cho biết.
    "Lý do chính là các hành động không thân thiện có hệ thống của Israel đối với Ukraina và quan điểm thực tế là thân Nga trên trường quốc tế", - ấn phẩm viết.

    Tài liệu còn kể thêm đề xuất loại Israel khỏi các cuộc họp theo định dạng Ramstein là nơi Kiev thảo luận về việc viện trợ vũ khí với các đồng minh của mình. Nguồn tin cho biết có "nguy cơ thực sự" trong việc rò rỉ thông tin về diễn biến của hội nghị thượng đỉnh.
    Một lý do nữa để xem xét khả năng bãi bỏ chế độ miễn thị thực là việc chính phủ Israel từ chối gửi viện trợ quân sự cho Ukraina.

    Trả lờiXóa
  2. BQP Nga: Phòng không Nga bắn hạ 38 máy bay không người lái Ukraina trong ngày qua
    18:09 10.08.2023
    Các quân nhân Nga tại nơi làm việc của họ trên phương tiện điều khiển chiến đấu của lực lượng phòng không Nga (Phòng không) khi đang tấn công các mục tiêu của kẻ thù trên bầu trời khu vực Zaporozhye - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2023

    Matxcơva (Sputnik) – Các hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn 5 bệ phóng tên lửa đa năng HIMARS và Uragan trong 24 giờ và bắn hạ 38 máy bay không người lái của Ukraina, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    "Các hệ thống phòng không đã đánh chặn 5 bệ phóng tên lửa HIMARS và Uragan. Ngoài ra, 38 phương tiện bay không người lái của Ukraina đã bị bắn hạ", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố.

    Trên hướng Donetsk, quân đội Nga đã đẩy lùi 17 đợt tấn công của Lực lượng Vũ trang Ukraina
    Theo Bộ này, trên hướng Donetsk, các đơn vị của cụm quân "Phương Nam", phối hợp chặt chẽ với lực lượng không quân và pháo binh, đã đẩy lùi thành công 17 cuộc tấn công của các nhóm xung kích Ukraina tại các khu vực Belogorovka, Novomikhailovka và Artemovsk của CHND Donetsk.
    "Trong ngày qua, trên hướng này kẻ thù đã mất hơn 290 quân nhân Ukraina thiệt mạng và bị thương, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, ba ô tô, hai bệ pháo tự hành - "Krab" do Ba Lan sản xuất và "Akatsiya", hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, cũng như hai lựu pháo D-20," - Bộ cho biết.

    Bộ Quốc phòng nói về những tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina theo hướng Zaporozhye
    "Theo hướng Zaporozhye, các đơn vị của nhóm quân đội Nga, các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi cuộc tấn công của Lữ đoàn cơ động đường không số 46 của Lực lượng vũ trang Ukraina gần khu định cư Uspenovka, vùng Zaporozhye", - trích báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga.

    "Đã tiêu diệt tới 125 quân nhân Ukraina, phá hủy một xe tăng, hai xe chiến đấu bọc thép, hai phương tiện, ba khẩu pháo Msta-B, cũng như lựu pháo D-20 và D-30", - Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lực lượng vũ trang Nga đã cải thiện tình hình theo hướng Kupiansk
      "Theo hướng Kupiansk, các đơn vị tấn công của Nhóm lực lượng phía Tây đã cải thiện tình hình dọc theo chiến tuyến trong quá trình tiến hành các hoạt động tấn công", bộ này cho biết.

      Được biết thêm rằng trong ngày qua đã đẩy lùi bảy cuộc phản công của các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới số 14 và 44 của Ukraina tại các khu vực Novoselovsky thuộc LNR, Sinkovka và làng Mankovka của vùng Kharkov.
      "Tổn thất của kẻ thù lên tới hơn 55 quân nhân Ukraina, hai xe chiến đấu bọc thép, ba phương tiện, bệ pháo tự hành M109 Paladin, cũng như hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất", Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

      Quân đội Ukraina mất tới 30 binh sĩ ở hướng Kherson
      "Trên hướng Kherson, hỏa lực trong ngày qua đã tiêu diệt tới 30 quân nhân Ukraina, phá hủy hai xe bán tải, một khẩu lựu pháo D-30 và một radar phản pháo AN/TPQ-36 do Mỹ sản xuất", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

      Bộ Quốc phòng đã nói về những tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina theo hướng Krasnyi Lyman
      "Theo hướng Krasnyi Lyman, các hành động phối hợp của các đơn vị thuộc nhóm quân "Trung tâm", các cuộc không kích và hỏa lực pháo binh đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của một đội xung kích thuộc lữ đoàn cơ giới số 21 của Lực lượng Vũ trang Ukraina trong khu vực điểm dân cư Terny của Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Tổng thiệt hại của kẻ thù theo hướng này lên tới 60 quân nhân Ukraina, ba phương tiện chiến đấu bọc thép, một khẩu pháo Msta-B và một bệ pháo tự hành Akatsiya”, - thông điệp viết.

      Kiev mất hơn 130 binh sĩ ở hướng Nam Donetsk
      "Ở hướng Nam Donetsk, các cuộc không kích, hỏa lực pháo binh và các đơn vị của nhóm quân Vostok đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của các nhóm xung kích thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraina trong khu vực định cư Urozhaynoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk", - Bộ cho biết trong một tuyên bố.
      Theo bộ này, trong 24 giờ, kẻ thù đã mất hơn 130 quân nhân Ukraina, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, một bệ pháo tự hành "Giatsint-B", cũng như hai khẩu pháo - "Msta-B" và D-20.
      Quân đội Nga phá hủy kho đạn của lữ đoàn cơ giới Lực lượng Vũ trang Ukraina tại DNR
      "Kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 28 của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bị phá hủy gần khu định cư Dyleevka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk", - Bộ Quốc phòng cho biết trong một báo cáo.

      Ngoài ra, hai sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 63 và 110 của Lực lượng Vũ trang Ukraina đã bị tấn công tại khu vực các khu định cư Torskoye và Avdeevka (DNR), Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.

      Xóa
  3. Ở Donetsk tin rằng quân đội Nga đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực
    19:37 10.08.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Các lực lượng vũ trang Nga từ lâu đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công chính thức vào Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhưng đang phòng thủ tích cực, vì ở giai đoạn này của chiến dịch đặc biệt, điều đó có lợi, cố vấn cho quyền lãnh đạo DNR, Yan Gagin, nói với Sputnik.
    "Các lực lượng vũ trang của chúng ta từ lâu đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công tổng lực, và bây giờ chúng ta đang phòng thủ tích cực chỉ vì điều này đang có lợi cho chúng ta. Tỉ lệ thiệt mạng của quân nhân trong hoạt động phòng thủ là một so với năm người thiệt mạng trong hoạt động tấn công. Tính tới các lớp phòng thủ, lực lượng và phương tiện của chúng ta được huy động tại đó, trình độ đào tạo quân nhân của chúng ta - bởi vì ngay cả những người được huy động của chúng ta cũng đã được huấn luyện khá tốt, họ đã tham gia huấn luyện quân sự trong vài tháng - và chúng tôi đã sẵn sàng cho cả tấn công và phòng thủ," - Gagin nói.

    Xe bọc thép của Ukraina bị hỏng ở Artemovsk. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.08.2023
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    "Kỹ thuật mài nghiền": Chuyên gia nói vì sao Ukraina chỉ chịu đựng được xung đột tối đa 3 năm
    Hôm qua, 18:41
    Ông giải thích rằng hiện nay phòng thủ tích cực là chiến thuật có lợi nhất cho quân đội Nga, cho phép họ tiêu diệt càng nhiều lực lượng địch càng tốt.
    "Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Khi có lệnh, chúng tôi sẽ xông lên phía trước", - Gagin nói.

    Trả lờiXóa
  4. Thời gian không đứng về phía Ukraina trong cuộc phản công
    04:00 11.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) - "Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraina mọi thứ họ yêu cầu cho cuộc phản công, nhưng nó diễn tiến chậm hơn chúng ta muốn và sẽ còn khó hơn khi sự sụp đổ bắt đầu", John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược nói tại hội đồng an ninh quốc gia.
    Trong cuộc phỏng vấn với CNN, ông đảm bảo Nhà Trắng sẽ tiếp tục giúp đỡ Ukraina nhiều nhất có thể, bất chấp sự suy giảm mức độ ủng hộ quan điểm như vậy trong xã hội Mỹ được ghi nhận trong các cuộc khảo sát gần đây.
    "Trong những tháng trước cuộc phản công, chúng ta đã đáp ứng tất cả các yêu cầu. Mọi thứ họ nói cần cho cuộc phản công, họ đã nhận được... chúng ta tiếp tục làm điều này, quyết tâm tiếp tục huấn luyện lực lượng Ukraina , nhưng quan trọng hơn, cung cấp cho họ những công cụ và vũ khí để vượt qua các tuyến phòng thủ", - Kirby nói.

    Ukraina, theo Kirby, hiểu "thời gian không đứng về phía họ" và khi mùa thu bắt đầu, họ sẽ khó khăn hơn trong việc "cơ động trên mặt đất, sử dụng máy bay không người lái và hệ thống phòng không". Quan chức Nhà Trắng kêu gọi kiềm chế "suy đoán" về "thành công trông như thế nào" và để việc đó cho Ukraina.
    "Họ chiến đấu rất dũng cảm mỗi ngày và đạt được tiến bộ. Cho đến nay mọi thứ vẫn chưa diễn ra nhanh như Zelensky mong muốn, nhưng họ đang đạt được một số tiến bộ", - Kirby nói.
    Quan điểm khác nhau
    Ông cũng bình luận về một cuộc thăm dò gần đây của CNN cho thấy chỉ 45% người Mỹ tin Quốc hội nên phân bổ thêm ngân sách để giúp đỡ Ukraina.
    "Tổng thống đã nói công khai và tất nhiên là trong các cuộc trò chuyện riêng với Zelensky, và không chỉ tổng thống, mà cả các nhà lãnh đạo khác của NATO và G7, chúng ta sẽ hỗ trợ Ukraina cho đến khi nào có thể", - ông nói.

    "Tôi nghĩ người dân Mỹ hiểu những gì đang bị đe dọa ở đây", - John Kirby nói thêm.

    Trả lờiXóa
  5. Bị Nga Bóp Nghẹt, EU Điên Cuồng Ban Phát Dân Chủ Cho Niger ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    85 N lượt xem 12 giờ trước

    Bị Nga Bóp Nghẹt EU Điên Cuồng Ban Phát Dân Chủ Cho Niger ?!
    Nga Phá Vỡ Giấc Mơ Pháp; Thổ Nhĩ Kỳ Chơi Trò Hai Mặt Ở Ukraine
    Nội dung chính video tối ngày 10 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ quay xe ra tối hậu thư cho Mỹ và Châu Âu
    3. BNG Nga chỉ cho Liên Minh Châu Âu con đường cuối cùng
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=lqUDMi5L7r0

    Trả lờiXóa
  6. Cựu cố vấn Lầu Năm Góc: Tàu Nga hiện diện ngoài khơi Alaska khiến Mỹ khiếp sợ
    15:15 11.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Một nhóm tàu của Nga và Trung Quốc tập trận ngoài khơi bờ biển Alaska khiến người Mỹ hoảng sợ, Đại tá Douglas Macgregor, cựu cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Judging Freedom.
    "Tôi nghĩ đó là một tín hiệu đưa ra cho chúng tôi. Rằng họ cũng có thể làm những gì chúng tôi đã từng làm trong nhiều năm. Chúng tôi bơi trong vùng lãnh hải nước ngoài hoặc di chuyển dọc theo biên giới của họ. Chúng tôi định kỳ đưa tàu chiến của mình đi qua eo biển Đài Loan", - chuyên gia nói.

    Theo ông, bây giờ Mỹ giống như một kẻ bắt nạt trong sân trường, từng khiến mọi người khiếp sợ, và bây giờ cuối cùng "thủ lĩnh" cũng nhận được đòn đáp trả và không hiểu tại sao lại có người dám làm điều này.
    Nga - Trung Quốc
    Trước đó, FoxNews đưa tin Nga và Trung Quốc tập trận hải quân chung gần Alaska khiến người Mỹ lo ngại.
    Giữa tháng 3, Nga và Trung Quốc tuyên bố về tăng cấp độ sâu sắc hơn trong quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược. Như Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nhấn mạnh, Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc sẵn sàng cùng với quân đội Nga nỗ lực tăng cường hơn nữa sự phối hợp và liên lạc chiến lược, đồng thời cùng hỗ trợ an ninh khu vực và quốc tế.

    Trả lờiXóa
  7. Việt Nam có tên trong danh sách 23 quốc gia đệ trình đơn xin gia nhập BRICS
    15:47 11.08.2023

    Ngồi vào bàn đàm phán với Hoa Kỳ về nâng cấp quan hệ, với việc nộp đơn xin gia nhập BRICS, tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng hơn, Việt Nam có thể “mặc cả” nhiều hơn và đạt nhiều lợi ích hơn.
    Mới đây, tại cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS sẽ diễn ra ngày 22-24/8/2023 tại Johannesburg, Nam Phi dưới sự chủ trì của nước này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Nam Phi Naledi Pandor tuyên bố, đơn xin gia nhập khối BRICS (bao gồm 5 nước Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) chính thức được 23 quốc gia đệ trình và vấn đề mở rộng hiệp hội sẽ được thảo luận tại hội nghị cấp cao sắp tới của BRICS.
    Trong danh sách 23 quốc gia mà bà Ngoại trưởng Nam Phi đề cập tới có Việt Nam. Thông tin này thật sự gây bất ngờ lớn đối với cả giới chuyên gia và cộng đồng mạng.
    Trong cuộc phỏng vấn chuyên gia quan hệ quốc tế, Tiến sỹ Hoàng Giang chúng tôi đã xoay quanh đề tài đang nóng này.
    Trong danh sách 23 quốc gia đệ trình đơn có Việt Nam
    Sputnik: Thưa Tiến sỹ Hoàng Giang, báo chí Nga đã nêu tên 23 quốc gia đệ trình đơn xin gia nhập Nhóm BRICS, trong đó có Việt Nam. Bà có bình luận gì về thông tin này?
    TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang:
    Tại cuộc họp báo về Hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra ngày 22-24/8/2023 tại Johannesburg, Ngoại trưởng Nam Phi đã công bố danh sách các quốc gia chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên của BRICS. Đó là Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Venezuela, Việt Nam, Cuba, Honduras, Ai Cập, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kuwait, Morocco, Nigeria, Nhà nước Palestine, Ả Rập Xê-Út, Senegal, Thái Lan, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ethiopia.
    Trong số này, 3 nước Algeria, Argentina và Iran đã nộp đơn xin tham gia BRICS năm 2022. Còn trong năm 2023, chúng ta đã được biết về việc 4 nước khác là Ai Cập, Bangladesh, Ethiopia và Venezuela cũng đã trình đơn. Trong danh sách bà Naledi Pandor công bố có Việt Nam và những nước khác trước đó chưa được nêu tên.
    Sergio Massa, Bộ trưởng kinh tế Argentina và ứng cử viên của Liên minh cầm quyền Liên minh vì Tổ quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.08.2023

    Việc Việt Nam có trong danh sách này thực sự rất bất ngờ đối với nhiều người, ngay trong cả giới chuyên gia. Nhiều chuyên gia trước thời điểm này cho rằng, Việt Nam chắc sẽ không gia nhập khối BRICS để giữ thế trung lập, bởi vì về chính trị thì chưa thấy có lợi ích rõ ràng, về kinh tế cũng vậy, và để không bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp. Chính tôi cũng đã từng nhận định như vậy. Nhưng có lẽ thời thế đã thay đổi, đã khiến Việt Nam ra quyết định này. Chắc Việt Nam đã thấy cái lợi về chính trị cũng như kinh tế, nhất là về kinh tế. Việc ở trong BRICS cho phép Việt Nam tiếp cận được với nhiều thị trường mới, đang nổi, đang phát triển.
    Chúng ta không thể phủ nhận một điều là tình hình địa chính trị thế giới thay đổi chóng mặt. Và tôi cho rằng, quyết định gia nhập BRICS được đưa ra trong năm nay, có điều không phải chỉ mới đây và nó đã được các bên thỏa thuận giữ kín cho đến thời điểm này, khi mà không còn cần thiết để giữ bí mật nữa.
    Sputnik: Truyền thông Việt Nam im lặng trước thông tin, có thể nói, là “giật gân” này. Theo bà thì vì sao? Có người còn cho rằng thông tin này cần kiểm chứng, thậm chí là thông tin giả…
    TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang:
    Không nên bỏ qua sự việc là chính Ngoại trưởng Nam Phi đã đọc danh sách tên 23 nước đệ trình chính thức đơn xin tham gia BRICS. Và thông tin đã được các cơ quan thông tấn nhà nước lớn nhất của Nga như TASS, Ria Novosti đưa tin… Truyền thông Việt Nam im lặng, chắc vì Việt Nam không muốn phô trương điều này. Đặc biệt, Việt Nam không hề bác bỏ thông tin này.
    Với việc nộp đơn xin gia nhập BRICS, Việt Nam có thể “mặc cả” tốt hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sputnik: Việc cái tên Việt Nam xuất hiện lần này trong danh sách các nước muốn tham gia BRICS thực sự bất ngờ. Theo bà, Việt Nam cần điều này với mục đích gì?
      TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang:
      Hôm 9/8/2023, trên các trang tin tức của Việt Nam đã xuất hiện một thông tin rất đáng chú ý: Dịp kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ (2013-2023), có 1/4 thành viên nội các Mỹ đã đến thăm Việt Nam thời gian qua. Rồi đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từ trước tới nay cũng đã tới Việt Nam. Phía Hoa Kỳ đã hứa hẹn đầu tư rất nhiều tỷ vào nền kinh tế Việt Nam. Tiếp theo là thông tin về việc Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam phối hợp thực hiện khóa tập huấn kỹ năng truyền thông hiện đại và thông tin đối ngoại cho người phát ngôn 63 tỉnh, thành phố. Tất cả những điều này cho thấy Washington đang rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam. Và Việt Nam cũng vậy.
      Mỹ nhiều lần muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam lên đối tác chiến lược. Phía Mỹ đã đề cập tới vấn đề này nhiều lần từ chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vào năm 2011.

      Tại một cuộc gặp hồi tháng 4/2023, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bày tỏ mong muốn thắt chặt hợp tác song phương Việt – Mỹ khi Washington tìm cách củng cố quan hệ với các đối tác châu Á. Ngoại trưởng Blinken bày tỏ hy vọng rằng, quá trình nâng cấp quan hệ Hà Nội - Washington có thể xảy ra "trong những tuần và tháng tiếp theo".
      Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, tại buổi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã khẳng định: "Mỹ xem Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc đẩy mạnh một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

      Xóa
    2. Hôm 28/7, Tổng thống Hoa Kỳ J. Biden cho biết, ông đã nhận được một cuộc gọi từ "người đứng đầu Việt Nam", bày tỏ "rất muốn gặp khi tới G20", đề cập đến kế hoạch tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, sẽ được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ vào tháng 9 năm nay. Biden cũng hé lộ rằng, đại diện Việt Nam bày tỏ mong muốn thảo luận về khả năng nâng cấp quan hệ song phương Việt Nam – Hoa Kỳ lên tầm đối tác chiến lược.
      Ngày 8/8/2023, phát biểu tại buổi gây quỹ chính trị ở New Mexico, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông sẽ đến Việt Nam "trong thời gian sắp tới".
      Như vậy, có thể thấy, khả năng Việt Nam và Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong năm nay là hoàn toàn có thể xảy ra. Và như thế, ngồi vào bàn đàm phán, với việc nộp đơn xin gia nhập BRICS, tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng hơn, Việt Nam có thể “mặc cả” và đạt nhiều lợi ích hơn từ cuộc thương lượng với phía Hoa Kỳ.
      Còn sớm để nói Việt Nam có thể được kết nạp vào BRICS hay không
      Sputnik: Khả năng Việt Nam được kết nạp như thế nào, theo bà?
      TS quan hệ quốc tế Hoàng Giang:
      Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor tại cuộc họp báo đã nhấn mạnh rằng, tại Hội nghị thượng đỉnh vào 22-24/8 một báo cáo về các nguyên tắc mở rộng liên minh và danh sách các quốc gia muốn tham gia sẽ được trình bày cho các nhà lãnh đạo các nước BRICS.
      Hiện tại, BRICS chưa có các nguyên tắc chung về mở rộng khối, nên thật khó nói nước nào sẽ được kết nạp, nước nào không. Có điều, chắc BRICS sẽ cẩn trọng, sẽ không mở rộng không kiểm soát.
      BRICS là một tổ chức chính trị, quốc tế hàng đầu của các nền kinh tế mới nổi. Năm nước nhóm BRICScó dân số là 42% dân số thế giới, với GDP khoảng 15 nghìn tỷ USD, chiếm khoảng 25% GDP toàn cầu, và có khoảng 4 nghìn tỷ USD trong dự trữ ngoại tệ. Về kinh tế thì Trung Quốc là quốc gia có tiềm lực mạnh nhất, về quân sự thì Nga là quốc gia có tiềm lực mạnh nhất. Về ngoại giao thì cả Nga và Trung Quốc đều là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. BRICS càng ngày càng có tầm ảnh hưởng lớn trên trường địa chính trị thế giới, nó đại diện cho một thế giới công bằng hơn. Đã có hơn 40 nước bày tỏ quan tâm đến việc gia nhập BRICS. Và bây giờ đã có danh sách 23 quốc gia đã chính thức nộp đơn.
      Việc mở rộng khối đến mức nào là vấn đề hàng đầu trong chương trình nghị sự tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới. BRICS hoàn toàn có khả năng trở thành khối mạnh nhất của thế giới đang phát triển.
      Sputnik: Chân thành cảm ơn TS Hoàng Giang vì cuộc trả lời phỏng vấn cho Sputnik.

      Xóa