Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2023

CHÍNH QUYỀN MỚI Ở NIGER ĐOẠN TUYỆT VỚI CHỦ NGHĨA THỰC DÂN KHI CẤM PHÁT SÓNG CÁC KÊNH TIN TỨC CỦA PHÁP

 
Hàng ngàn người biểu tình ở Thủ đô Niger, đốt cờ Pháp, vẫy cờ Nga

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem lại bài Báo Mỹ: NHỮNG KẺ LÀM BINH BIẾN Ở NIGER HOÁ RA LÀ 'ĐỒNG MINH' CỦA HOA KỲ. Tuy Mỹ đã đẻ ra, nuôi dưỡng lực lượng làm binh biến, nhưng lần này, lực lượng binh biến đã không nghe lời Mỹ và phương Tây. Google.tienlang cho rằng Không nên gọi đây là "Cuộc đảo chính" mà nên gọi là "Cuộc Cách mạnh, xoá bỏ chế độ Thực dân kiểu mới của Pháp ở Niger. 

Chính quyền mới của Niger đã cấm phát sóng các kênh tin tức và đài phát thanh của Pháp trong nước

Các nhà chức trách mới của Niger đã đưa ra một số tuyên bố về mối đe dọa từ phương Tây về một cuộc xâm lược quân sự. Ở Niamey, họ tin rằng phương Tây đang thúc đẩy một số nhà lãnh đạo châu Phi bị kiểm soát tham gia cuộc chiến chống lại Niger và theo đó, tiến hành cuộc chiến này theo ủy quyền. Về vấn đề này, các lực lượng đã loại bỏ Tổng thống Bazum, người bị buộc tội tham nhũng và bảo vệ lợi ích của giới tinh hoa phương Tây, kêu gọi các nước châu Phi ủng hộ lợi ích của người dân châu Phi chứ không phải thực dân phương Tây. Đây là một trích dẫn trực tiếp.

Ngoài ra, chính quyền mới của Niger đã kêu gọi đồng bào về việc phát sóng các kênh truyền hình Pháp ở nước này:

“Người Pháp sử dụng các kênh truyền thông này không chỉ như một cơ quan ngôn luận để tuyên truyền mà còn như một phương tiện để thúc đẩy lợi ích thuộc địa.”

Được biết, chính quyền mới của quốc gia châu Phi này đã ban hành một nghị định, trên cơ sở đó lệnh cấm được đưa ra đối với việc phát sóng các kênh truyền hình và đài phát thanh của Pháp, bao gồm cả kênh tin tức lớn nhất France 24.

Cần nhấn mạnh rằng gần đây trên kênh được chỉ định, cũng phát sóng tới Niger, các nhà chức trách mới của đất nước này được gọi không gì khác hơn là những kẻ nổi loạn, một chính quyền, v.v. Đồng thời, vào năm 2014, những người thực hiện cuộc đảo chính ở Ukraine không được truyền thông Pháp gọi là phiến quân. Hơn nữa, hiện đài phát thanh và truyền hình của Pháp đang tích cực làm việc với hình ảnh của những người theo chủ nghĩa phát xít mới của Ukraine, gọi họ là "những người đấu tranh cho tự do và dân chủ, những người bảo vệ châu Âu."

Ở Niger, người ta chú ý đến loại tiêu chuẩn kép này, và do đó việc phát sóng các đài phát thanh và kênh truyền hình tin tức ở Pháp bị dừng lại ở nước này.

Kênh Truyền hình Đức DW:  Переворот в Нигере: почему протестующие кричат "Да здравствует Путин!" и машут российскими- Dịch: Đảo chính ở Niger: tại sao những người biểu tình hét lên "Putin muôn năm!" và vẫy cờ Nga:

Trước đó, Đại sứ quán Pháp tại Niger bị bao vây bởi những người biểu tình với cờ Nga.

Sau cuộc đảo chính quân sự diễn ra ngày 27/7 tại Niger, Tây Phi, tình hình vẫn tiếp tục căng thẳng. Tổng thống Mohamed Bazum bị quân đội nắm quyền, đứng đầu là chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống, Abdurahman Tchiani, bắt giữ . Tuy nhiên, như TASS đã đưa tin vào ngày 31 tháng 7, trích dẫn France Presse, nguyên thủ quốc gia bị lật đổ "trông đợi vào sự phát triển tích cực của các sự kiện" - có thể hiểu là hy vọng trở lại nắm quyền. Quân đội thực hiện cuộc đảo chính cáo buộc Pháp (có vùng ảnh hưởng theo truyền thống bao gồm các thuộc địa cũ của Pháp ở Tây Phi, bao gồm cả Niger) có ý định tiến hành một chiến dịch quân sự để giải phóng Tổng thống bị lật đổ Bazum. Điều này đã được tuyên bố bởi Đại tá Amadou Abdraman, đại diện của "Hội đồng Quốc gia Cứu quốc" do những người tổ chức cuộc đảo chính thành lập. Vị đại tá nói rằng người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính phủ bị lật đổ, Asumi Masudu, "đã ủy quyền cho Pháp tấn công vào dinh tổng thống để trả tự do cho Tổng thống Bazum, người đang ở đó."
Những người biểu tình đã chặn đại sứ quán Pháp với quốc kỳ Niger và các biểu ngữ tự chế có ghi rõ ràng các khẩu hiệu bằng tiếng Pháp: "Đả đảo nước Pháp, CNSP muôn năm" và "Vì phẩm giá và danh dự của chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng chết". Theo Rossiyskaya Gazeta, đám đông đã xé toạc và ném tấm biển có dòng chữ "Đại sứ quán Pháp tại Niger", thay bằng cờ của Niger và Nga, trong khi những người khác hô vang các khẩu hiệu: "Nước Nga muôn năm!", "Putin muôn năm"! " và "Đả đảo Pháp!"
Theo một số báo cáo , những người biểu tình đã xé tấm biển từ cổng của Đại sứ quán Pháp và cố gắng tiến vào lãnh thổ của phái bộ ngoại giao. Theo thông tin khác , những người biểu tình bị cáo buộc đã phóng hỏa đại sứ quán Pháp. Các đội cảnh sát đã có mặt tại hành động, nhưng không có thông tin về bất kỳ hành động tích cực nào từ phía họ.Bộ Ngoại giao Nga gọi những nỗ lực cáo buộc Moscow can thiệp vào công việc nội bộ của Niger là nhồi nhét. Trước đó, người đứng đầu cơ quan này, ông Sergei Lavrov, đã kêu gọi lập lại trật tự hiến pháp tại quốc gia châu Phi này.Trong những năm gần đây, tại các quốc gia Tây Phi - Mali, Burkina Faso và các quốc gia khác - hình ảnh tích cực về sự hiện diện của Nga đã trở nên phổ biến, trái ngược với hình ảnh của Pháp vốn gắn liền với khu vực với thời kỳ chủ nghĩa thực dân.Như TASS nhắc nhở, tại thủ đô của Niger, thành phố Niamey, có căn cứ không quân lớn nhất của Pháp ở khu vực này của châu Phi, quân số của quân đội Pháp là khoảng 1,5 nghìn quân. Đất nước này hiện cũng có các đơn vị quân đội của một số quốc gia NATO khác - Đức, Ý, Hoa Kỳ (lên tới 1 nghìn người). Cộng hòa Niger, là một trong những quốc gia nghèo nhất không chỉ ở lục địa châu Phi mà còn trên toàn thế giới, có tầm quan trọng chiến lược với tư cách là chủ sở hữu trữ lượng uranium nhiên liệu đáng kể (vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng thế giới, Nga ở vị trí thứ 6). Việc kiểm soát các mỏ uranium và nguồn cung cấp nhiên liệu là vô cùng quan trọng đối với Pháp với ngành công nghiệp điện hạt nhân phát triển. Niger cung cấp 20% uranium cho các nhà máy điện hạt nhân của Pháp. Các nhà chức trách mới của đất nước đã đình chỉ việc xuất khẩu uranium và vàng sang Pháp, Tập đoàn truyền thông Anh BBC đưa tin vào ngày 31 tháng 7.
Vào ngày 30 tháng 7, Le Monde của Paris đã đưa ra một tuyên bố từ Cung điện Elysee - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ không tha thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào đất nước và lợi ích của nước này ở Niger, và Paris sẽ đáp trả ngay lập tức và kiên quyết.
Sự thay đổi quyền lực ở một thuộc địa cũ khác của Pháp (như IA Regnum nhớ lại, các chính phủ thân phương Tây đã sụp đổ ở Mali và Cộng hòa Trung Phi trong nhiệm kỳ tổng thống của Macron ) rõ ràng đang khiến phương Tây lo lắng. Theo The Wall Street Journal ngày 29/7, các nhà lãnh đạo phương Tây lo ngại rằng sau cuộc đảo chính ở Niger, Nga đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng ở châu Phi sẽ giành được lợi thế chiến lược. Sự sụp đổ của chế độ thân Pháp ở Niger trùng hợp với hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi ở St. Petersburg, đã bị Tổng thống Bazum phớt lờ. Sự trùng hợp về thời gian của hai sự kiện được nhiều nhà quan sát coi là biểu tượng của tình hình địa chính trị đang thay đổi ở châu Phi. Trong khi đó, Anh tuyên bố ngừng viện trợ cho Niger, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi trao lại quyền lực cho Tổng thống Bazum, chính thức ủng hộ lập trường của các bên tham gia hội nghị cấp cao khẩn cấp Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS).
Tuy nhiên, Lực lượng làm Cách mạng đã cứng rắn tuyên bố, nếu có cuộc tấn công vũ trang từ bên ngoài thì đó là cuộc tấn công xâm lược và Lực lượng làm Cách mạng có đủ sức chiến đấu chống lại. 
Nguyễn Thị Vân Anh- Cộng tác viên Google.tienlang

Google.tienlang từng dẫn ra nhiều bài báo của các chuyên gia từ nhiều nước trên thế giới nói điều tương tự như Google.tienlang, rằng cuộc chiến ở Ukraina do Mỹ khơi mào. Ví dụ là các bài:

30 nhận xét:

  1. Военкоры: ВСУ пытаются атаковать российские позиции на Ореховском участке Запорожского направления малыми группами пехоты - Phóng viên quân sự: Các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tấn công các vị trí của Nga trong khu vực Orekhovsky theo hướng Zaporozhye bằng các nhóm bộ binh nhỏ
    Hôm nay, 11:21
    https://topwar.ru/223097-voenkory-vsu-pytajutsja-atakovat-rossijskie-pozicii-na-orehovskom-uchastke-zaporozhskogo-napravlenija-malymi-gruppami-pehoty.html
    Phóng viên quân sự: Các lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tấn công các vị trí của Nga trong khu vực Orekhovsky theo hướng Zaporozhye bằng các nhóm bộ binh nhỏ

    Kể từ sáng ngày 4 tháng 8 năm 2023, các đội hình của Ukraine hoạt động trong khu vực Orekhovsky theo hướng Zaporozhye tiếp tục cố gắng tấn công các vị trí của Nga, nhưng chỉ với các nhóm bộ binh nhỏ. Hoạt động của kẻ thù đã giảm đáng kể, điều này có thể là do mong muốn tiết kiệm tài nguyên và dự trữ sẵn có hoặc để tìm kiếm các chiến thuật mới.


    Lực lượng vũ trang ĐPQ đã tiêu diệt các nhóm nhỏ bộ binh do địch gửi đến bằng hỏa lực pháo binh dữ dội. Kết quả là kẻ thù tiếp tục chịu tổn thất đáng kể.

    Gần khu định cư Rabotino, vào ban đêm, việc đưa nhân viên của Lực lượng Vũ trang Ukraine đến vành đai rừng địa phương đã được ghi lại. Sau đó, pháo binh Nga đã nổ súng vào nơi này. Các phóng viên quân sự lưu ý rằng kẻ thù hiện đang thực hiện tất cả các chuyển động trên đường chạy, ít hơn nhiều khi cưỡi trên xe bọc thép. Tại khu vực làng Pyatikhatki tiêu diệt được 1 cụm bộ binh và 2 trạm quan sát của quân Ukraine.



    Giao tranh đang diễn ra sôi nổi hơn ở khu vực Ugledar lân cận theo hướng Yuzhno-Donetsk. Trong khu vực của Ugledar, theo các phóng viên chiến trường, giao tranh đang diễn ra gần dachas thành phố. Đội hình Ukraine bắn đạn chùm vào Nikolskoye và Vladimirovka.

    Tại khu vực Vremievsky, những nỗ lực của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm đột nhập vào Urozhaynoye không dừng lại. Các vị trí của quân đội của chúng tôi đang bị bắn từ MLRS. Nhưng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga vẫn tiếp tục giữ vững phòng tuyến, đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù. Các đơn vị Nga đã phản công ở khu vực Staromayorsky và từ Urozhaynoye theo hướng Blagodatny, nhưng không đạt được nhiều thành công.



    Theo các nhà phân tích quân sự, Lực lượng vũ trang Ukraine đang lên kế hoạch đột phá tới Volnovakha, nơi có tầm quan trọng chiến lược ở khu vực này. Thường xuyên pháo kích vào các vị trí của Nga, họ vi phạm hậu cần của Lực lượng Vũ trang ĐPQ, điều này phần nào làm phức tạp vị trí của chúng tôi.

    Trả lờiXóa
  2. Новые власти Нигера расторгли договоры о военном сотрудничестве с Францией и прекратили полномочия послов в Париже и Вашингтоне - Chính quyền mới của Niger đã chấm dứt các thỏa thuận hợp tác quân sự với Pháp và chấm dứt quyền hạn của các đại sứ tại Paris và Washington
    Hôm nay, 08:12
    https://topwar.ru/223085-novye-vlasti-nigera-rastorgli-dogovory-o-voennom-sotrudnichestve-s-franciej-i-prekratili-polnomochija-poslov-v-parizhe-i-vashingtone.html
    Chính quyền mới của quốc gia châu Phi Niger tuyên bố chấm dứt mọi thỏa thuận về hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự với Pháp. Các lực lượng kiểm soát quyền lực ở Niger gọi đây không phải là sự hợp tác, mà là áp lực thuộc địa từ Paris, và phản ứng tiêu cực của Pháp đối với việc chấm dứt các hiệp ước như vậy - "nỗi đau ma quái của chủ nghĩa thực dân."


    Hàng nghìn người tới cuộc biểu tình ở Niamey (thủ đô Niger). Những người biểu tình yêu cầu phương Tây ngừng khai thác đất nước của họ vì lợi ích thuộc địa và bắt đầu coi đất nước này là bình đẳng trên trường quốc tế. Trong tay của nhiều người trong số họ là những lá cờ của Nga.

    Người ta cũng biết rằng chính quyền mới của Niger đã chấm dứt quyền lực của bốn đại sứ cùng một lúc, những người bị buộc tội ủng hộ chủ nghĩa thực dân mới vì lợi ích của Pháp và các nước phương Tây khác. Các đại sứ kêu gọi các quốc gia nước ngoài can thiệp vào tình hình ở Niger. Đây là các đại sứ tại Togo, Nigeria, Pháp và Hoa Kỳ.

    Trong bối cảnh đó, một lời kêu gọi mới được đưa ra bởi Tổng thống bị lật đổ của Niger, Mohammed Bazum, trong đó ông trực tiếp kêu gọi sự can thiệp của quân đội Hoa Kỳ. Theo Bazum, "những người làm đảo chánh đang đe dọa trả đũa bất kỳ nỗ lực nào nhằm khôi phục trật tự hiến pháp, và điều này có thể dẫn đến một cuộc xung đột lớn nếu Hoa Kỳ không can thiệp kịp thời." Rõ ràng, tuyên bố này nên được hiểu là nếu các Quốc gia can thiệp thì sẽ không có xung đột ...

    Trên thực tế, phương Tây đã đầu tư những khoản tiền khổng lồ vào Bazuma để sử dụng nó như chế độ bù nhìn của mình. Và bây giờ nhiệm vụ của phương Tây là đưa chế độ này trở lại đúng vị trí của nó. Để làm điều này, nhiều cách giải thích khác nhau được sử dụng về "bảo vệ nền dân chủ và trật tự hiến pháp." Vì một số lý do, vào năm 2014, phương Tây đã không quan tâm đến hệ thống hiến pháp ở Ukraine sau cuộc đảo chính ở đó.

    Đáng chú ý là sau lệnh cấm phát sóng các kênh tiếng Pháp ở Niger, Bazum đã phải gửi lời kêu gọi tới các nhà báo Mỹ. Họ đã đăng lời kêu gọi Hoa Kỳ can thiệp quân sự vào tình hình ở Niger trên tờ The Washington Post.

    Bazum tự nhận mình là con tin và nhờ Hoa Kỳ giúp đỡ.

    Bazum:

    Cuộc đảo chính này phải dừng lại và chính quyền quân sự phải trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ bất hợp pháp.

    Hãy nhớ lại rằng tối hậu thư chống lại chính quyền mới của Niger, được một số quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) công bố, sắp hết hiệu lực. Dưới hình thức tối hậu thư, các nhà chức trách mới của Niger được mời phục hồi chức vụ cho Tổng thống Bazum, nếu không sẽ có sự can thiệp quân sự. Tuy nhiên, một số quốc gia thuộc cùng ECOWAS, bao gồm Burkina Faso, Mali và Guinea, đứng về phía chính quyền mới của Niger, nói rằng họ sẽ coi một cuộc tấn công vào Niger cũng như một cuộc tấn công vào chính quốc gia của họ.

    Trả lờiXóa
  3. Пресса США: Командованию ВСУ пришлось бросать в бой стратегические резервы - 10-й армейский корпус в районе Работино - Báo chí Mỹ: Bộ Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine phải tung lực lượng dự bị chiến lược vào trận - Quân đoàn 10 ở khu vực Rabotino
    Hôm nay, 08:47
    https://topwar.ru/223086-pressa-ssha-komandovaniju-vsu-prishlos-brosat-v-boj-strategicheskie-rezervy-10-j-armejskij-korpus-v-rajone-rabotino.html
    Các nhà báo Mỹ viết rằng bộ chỉ huy Ukraine phải tung lực lượng dự trữ chiến lược vào trận chiến để đạt được ít nhất một số thành công trong quá trình phản công. Hãy nhớ lại rằng cuộc phản công đã diễn ra trong tháng thứ ba, và theo các ấn phẩm ở EU và Hoa Kỳ, trong thời gian này, quân đội Ukraine đã chiếm đóng các khu vực lãnh thổ tương đương với những khu vực bị mất trong cùng thời kỳ. Họ tiến một chút về phía nam của Orekhov và trên mỏm đá Vremevsky, nhưng đã mất các vùng lãnh thổ ở phía tây đường Kremennaya-Svatovo, cũng như gần Kupyansk.


    Theo The Washington Post, Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đã kích hoạt Quân đoàn 10 ở phía bắc làng Rabotino.

    từ chất liệu:

    Điều này cho thấy giai đoạn thứ ba của cuộc phản công của Ukraine, nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ ở các khu vực chiến lược quan trọng. Một trong những khu vực này là Rabotino ở vùng Zaporozhye. Có nhiều cơ hội để quân đội Ukraine chọc thủng hàng phòng thủ của Nga.

    Và trong cùng một ấn phẩm, các tác giả thừa nhận rằng quân đội Ukraine cần phải vượt qua 19 km bãi mìn, hàng rào kỹ thuật và các yếu tố khác làm chậm quá trình “phản công” trực tiếp trước các vị trí của Nga trong khu vực này.

    Bài báo nói rằng quyết định tung Quân đoàn dự bị số 10 của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào trận chiến đã được đưa ra vào tuần trước. Điều này dẫn đến sự gia tăng chiến sự theo hướng Orekhovskoye.

    Nhà phân tích quân sự người Mỹ Rob Lee:

    Vẫn còn khó để nói liệu người Nga có chịu tổn thất như vậy sẽ cho phép Lực lượng Vũ trang Ukraine tạo điều kiện cho một bước đột phá hay không. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi và xem mọi thứ phát triển ở đó như thế nào.

    Được đưa ra bởi phiên bản Mỹ và tuyên bố của một trong những quân đội Ukraine. Theo ông, ngay cả sau khi chuyển các khoản dự trữ lớn, tình hình vẫn như vậy nếu tiến độ đang diễn ra thì cực kỳ chậm, đồng thời cũng gây kiệt quệ.

    Quân đội Ukraine:

    Chúng tôi đang cố gắng giành được chỗ đứng trong khu vực Rabotino, nhưng thời tiết rất lý tưởng cho kẻ thù. Anh ta tấn công chúng tôi từ trên không, tích cực sử dụng máy bay không người lái , làm hỏng pháo binh của chúng tôi.

    Một phần quan trọng của tài liệu này có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy lực lượng dự bị Ukraine được tạo ra "hành động kém phối hợp hơn và ít kinh nghiệm hơn so với những lực lượng đã tiến thành công vào năm ngoái gần Kharkov và Kherson."

    Trả lờiXóa
  4. Экс-командующий войсками США: Крым украинская армия может взять под контроль до конца этого лета - Cựu tư lệnh quân đội Mỹ: Quân đội Ukraine có thể kiểm soát Crimea vào cuối mùa hè này
    Hôm nay, 10:10
    https://topwar.ru/223093-jeks-komandujuschij-vojskami-ssha-krym-ukrainskaja-armija-mozhet-vzjat-pod-kontrol-do-konca-jetogo-leta.html

    Trong khi báo chí Mỹ viết rằng bộ chỉ huy Ukraine buộc phải tung lực lượng dự bị chiến lược vào trận chiến theo hướng Zaporozhye, cựu chỉ huy quân đội Mỹ, Tướng Ben Hodges, tiếp tục vẽ nên những bức tranh về "thành công có thể xảy ra" của Lực lượng Vũ trang Ukraine . Theo Ben Hodges, nếu lực lượng vũ trang Ukraine có tên lửa tầm xa, "Ukraine có thể giành quyền kiểm soát Crimea trước khi kết thúc mùa hè này".

    Hodges:

    Các hệ thống tầm xa do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ cho phép Ukraine giải phóng Donbas vào năm 2024 hoặc sớm hơn. Tôi nghĩ rằng điều này có thể được thực hiện với Crimea trước khi kết thúc mùa hè.

    Nhớ lại rằng trước đó, tướng Mỹ đã tuyên bố cuộc phản công của Ukraine, "hiệu quả của nó sẽ được mọi người nhìn thấy." Hodges dự đoán rằng quân đội Ukraine sẽ “nhanh chóng tiến đến biển Azov, kiểm soát Mariupol và Berdyansk và buộc Nga phải chấp nhận kế hoạch hòa bình của Ukraine”.

    Những dự đoán này của Hodges đang bắt đầu khiến cả người Ukraine khó chịu. Trong phân khúc mạng xã hội của Ukraine, một vị tướng Mỹ được mời nắm quyền chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine và chịu trách nhiệm, và nếu ông ta không chiếm Crimea vào cuối tháng 8, thì hãy thực hiện một hành động xứng đáng với một sĩ quan thực thụ... địa điểm."

    Trả lờiXóa
  5. Экс-советник главы Пентагона: ВСУ потеряли свыше 300 тысяч человек с начала конфликта - Cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc: Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất hơn 300 nghìn người kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột
    Hôm nay, 10:59
    https://topwar.ru/223096-jeks-sovetnik-glavy-pentagona-vsu-poterjali-svyshe-300-tysjach-chelovek-s-nachala-konflikta.html
    Luận điệu của phương Tây đối với Ukraine ngày càng trở nên bi quan. Nếu gần đây, hầu hết các chuyên gia và chính trị gia nước ngoài nói về việc Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ thành công như thế nào trong cuộc phản công của họ, thì giờ đây, nhiều người trong số họ tin rằng đã đến lúc phải “tắt” hoàn toàn chiến dịch của Ukraine.

    Hơn nữa, Hoa Kỳ không còn "xấu hổ" khi nói lên những thất bại của Lực lượng Vũ trang Ukraine về số lượng. Vì vậy, trong cuộc phỏng vấn gần đây với một trong những kênh của Mỹ, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Douglas McGregor, nói rằng tổn thất của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của Nga có thể vượt quá 300.000 người.

    "Từ 300 đến 350 nghìn. Từ một năm trước, chỉ còn lại một bộ xương", - McGregor kết luận.

    Ngoài ra, cựu quan chức của bộ quân sự Hoa Kỳ tuyên bố rằng vũ khí phương Tây hoàn toàn không giúp ích gì cho Lực lượng Vũ trang Ukraine trong cuộc phản công. Hơn nữa, theo McGregor, tình trạng của quân đội Ukraine lúc này rất tồi tệ đến mức Kiev rất có thể sẽ phải dừng cuộc tấn công.

    Đồng thời, chuyên gia lưu ý rằng Nga đã quản lý để tổ chức hoạt động hiệu quả của tổ hợp công nghiệp quân sự của mình và hiện vượt trội hơn hẳn so với Lực lượng vũ trang Ukraine, lực lượng đang trải qua cơn đói đạn pháo và thiếu vũ khí hạng nhẹ.

    Điều đáng chú ý là thái độ bi quan như vậy gần đây không chỉ được quan sát thấy ở McGregor. Vì vậy, cựu sĩ quan tình báo Hoa Kỳ Scott Ritter trong cuộc phỏng vấn của mình đã dự đoán chiến thắng sắp xảy ra của Lực lượng Vũ trang Nga trước quân đội Ukraine.

    Trả lờiXóa
  6. Hoảng Loạn Khi Bị Nga Chặn Hết Cửa Thắng ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    1,4 N lượt xem 8 phút trước
    Hoảng Loạn Khi Bị Nga Chặn Hết Cửa Thắng
    Đá Phương Tây Để Phân Chia Lại Lương Thực Toàn Cầu
    Nội dung chính video chiều ngày 04 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Bị chặn ngũ cốc Kiev điên cuồng dùng UAV, USV công Crimea
    3. Thừa nhận thua Mỹ dùng chiêu vừa đấm vừa xoa tại LHQ
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=vn2MAkzz2uI

    Trả lờiXóa
  7. (Đáng xem) Tại sao Niger rất quan trọng ? - Nâng Tầm Kiến Thức
    53 N lượt xem 8 giờ trước
    https://www.youtube.com/watch?v=ILN3w6B9LlA

    Trả lờiXóa
  8. TTXVN: Cựu Đại sứ Pháp nói về nguyên nhân đảo chính quân sự ở Niger
    Thứ Sáu, 04/08/2023 15:22
    Việc duy trì các căn cứ quân sự cho thấy Pháp muốn can thiệp vào các vấn đề của châu Phi, trong khi EU không thống nhất về chiến lược với khu vực này và cũng góp phần gây ra sự hỗn loạn.
    Theo nhận định của cựu Đại sứ Pháp Gérard Araud với mạng tin châu Âu Euractiv.com ngày 3/8, cuộc đảo chính ở Niger chủ yếu là do mối quan hệ thuộc địa mới giữa Pháp và lục địa châu Phi. Ông Araud cũng chỉ trích sự thiếu thống nhất của EU về một chiến lược với châu Phi.

    Ông Araud, một đại sứ dày dạn kinh nghiệm từng giữ các chức vụ tại Liên hợp quốc, Mỹ và Israel, trước đây là Tổng Giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị và an ninh tại Bộ Ngoại giao Pháp.

    Hôm 26/7, một cuộc đảo chính quân sự ở Niger đã chứng kiến ​​tướng quân đội Abdourahamane Tiani lật đổ và bắt giữ Tổng thống được bầu Mohamed Bazoum.

    Theo ông Araud, cuộc khủng hoảng đó bắt nguồn từ sự phản đối hiện diện của Pháp ở nước này và sự thất vọng của người dân địa phương đối với di sản Françafrique - một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các mối quan hệ kinh tế và ngoại giao chặt chẽ nhưng cũng rất tàn bạo của Pháp đối với các vùng thuộc địa cũ ở châu Phi.

    Theo ông Araud, tại các quốc gia châu Phi từng là thuộc địa của Pháp, chúng ta đang chứng kiến ​​cuộc nổi dậy của giới trẻ chống lại cả Pháp và chính phủ.

    Theo nhà cựu ngoại giao này, sự tức giận nhằm vào Pháp cùng với sự bùng nổ nhân khẩu học và tình trạng nghèo đói cùng cực đã gây căng thẳng đáng kể cho chính quyền các quốc gia ở châu Phi.

    Chiến dịch quân sự "Barkhane" thất bại

    Pháp đã hiện diện quân sự và kinh tế ở Sahel hàng thế kỷ, xâm chiếm các quốc gia thuộc địa bao gồm Bờ Biển Ngà, Guinea, Senegal và Sudan, cùng nhiều quốc gia khác.

    Nền độc lập trong thập niên 1960 không dẫn đến việc cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Pháp.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cựu Đại sứ Araud lưu ý rằng chiến dịch Serval (2012-2013) nhằm đẩy lùi quân nổi dậy thánh chiến ở phía Bắc Mali, được coi là một thành công đến mức các binh sĩ Pháp được chào đón ở nước này với tư cách là “những chiến binh đấu tranh cho tự do”. “Nhưng mọi đội quân giải phóng sau một thời gian đều trở thành kẻ chiếm đóng”, ông Araud nêu quan điểm.

      Chiến dịch Barkhane kéo dài 9 năm, lần đầu tiên được công bố vào năm 2014, có nhiệm vụ rộng hơn Serval và nhằm chống lại chủ nghĩa thánh chiến trên toàn bộ khu vực Sahel. Ông Araud giải thích rằng những người lính Pháp đã làm một công việc to lớn trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng lại không thể chấm dứt được khủng bố thánh chiến. Đến nỗi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi ngừng chiến dịch vào tháng 11/2022.

      Ở Niger, ông Araud cho rằng việc đóng cửa các doanh trại quân đội Pháp đã diễn ra quá chậm và lập luận: “Việc duy trì các căn cứ quân sự cho thấy nhu cầu muốn can thiệp vào các vấn đề của châu Phi. Theo một cách nào đó, Niger đối với Pháp giống như Afghanistan đối với Mỹ”.

      Ông Araud cho biết thêm rằng đã đến lúc bình thường hóa các mối quan hệ chính trị và kinh tế, và Pháp nên coi các đối tác châu Phi của mình là các quốc gia có chủ quyền. “Hãy để việc đó cho các nhà ngoại giao và công ty thương mại, đồng thời cần loại bỏ hoàn toàn hiện diện quân sự”, ông Araud nhận định, đồng thời khẳng định rằng Pháp không còn bất kỳ vai trò nổi bật nào trong khu vực. Đức và Italy, những nước cũng có lực lượng quân sự ở Niger, cũng đang phải đánh giá lại chiến lược của mình.

      Ông Araud kết luận việc không có sự thống nhất rõ ràng nào của EU đối với chiến lược chung về châu Phi cũng góp phần gây ra sự hỗn loạn mà khu vực đang trải qua. Mặc dù EU là nhà viện trợ phát triển quan trọng, nhưng các nước thành viên không có chung cách tiếp cận với Sahel. Theo ông, điều này tạo ra sự thất bại của châu Âu.

      Công Thuận/Báo Tin tức
      https://baotintuc.vn/phan-tichnhan-dinh/cuu-dai-su-phap-noi-ve-nguyen-nhan-dao-chinh-quan-su-o-niger-20230804113632496.htm

      Xóa
  9. TTX VN: Chính quyền quân sự Niger từ chối nhượng bộ
    Thứ Năm, 03/08/2023 16:04

    Ngày 2/8, chính quyền quân sự tại Niger đã từ chối nhượng bộ trước bất kỳ đe dọa nào, đồng thời cảnh báo mọi ý định can thiệp từ bên ngoài đều sẽ gây hậu quả. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) vừa áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào phe đảo chính tại Niger và yêu cầu nhanh chóng khôi phục quyền lực của Tổng thống Mohamed Bazoum.
    https://baotintuc.vn/video/chinh-quyen-quan-su-niger-tu-choi-nhuong-bo-20230803160050107.htm

    Trả lờiXóa
  10. Vấn Đỉnh Thế Giới Bất Chấp Chiến Tranh ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    59 N lượt xem 6 giờ trước

    Nga Chê Thiết Giáp NATO Phèn, Phương Tây Vui Phát Khóc Sau Vụ Novorossiysk
    Hoảng Loạn Khi Bị Nga Chặn Hết Cửa Thắng
    Nội dung chính video tối ngày 04 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Truyền thông NATO và EU vui như thể Kiev sắp thắng Moscow
    3. TT Putin đưa Nga lên vị trí siêu cường bất chấp lệnh trừng phạt
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=OceV-Uln50g

    Trả lờiXóa
  11. Cộng đồng kinh tế Tây Phi lên kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger
    00:53 05.08.2023
    Moskva (Sputnik) - Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) phát triển một kế hoạch cho khả năng can thiệp quân sự vào Niger, bao gồm cả thứ tự và thời gian triển khai lực lượng, Reuters đưa tin, dẫn lời Ủy viên phụ trách các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS Abdel-Fatau Musa.
    "Các nhà lãnh đạo quốc phòng Tây Phi phát triển một kế hoạch có thể can thiệp quân sự vào Niger nếu những người lãnh đạo cuộc đảo chính không lùi bước... Tuy nhiên, ECOWAS sẽ không tiết lộ cho những người tham gia cuộc đảo chính khi nào và ở đâu - các nguyên thủ quốc gia sẽ quyết định", hãng tin viết.
    Ngoài ra, theo bản tin, ủy viên cũng nói ECOWAS muốn giải quyết tình hình với Niger bằng các biện pháp ngoại giao, đồng thời tạo cơ hội cho phiến quân sửa chữa những gì họ đã làm.
    Trước đó, quân đội Niger trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia cho biết Tổng thống Mohamed Bazum bị cách chức, đóng cửa biên giới và ban bố lệnh giới nghiêm. Trước đó, lực lượng bảo vệ tổng thống phong tỏa dinh tổng thống ở thủ đô Niamey của nước này.

    Trả lờiXóa
  12. Cuộc phản công của Ukraina biến thành những chiến thắng quan trọng cho quân đội Nga trên tiền tuyến
    00:03 05.08.2023
    Moskva (Sputnik) - Quân đội Ukraina không thể đạt được các mục tiêu đặt ra trong cuộc phản công do trình độ huấn luyện cao của quân Nga, nhà bình luận Dominic Sansone viết trong một bài báo cho National Interest.
    Ông nói: “Quân đội Nga tiếp tục giành được những thắng lợi quan trọng, tiến về phía Tây, hậu quả là Ukraina chịu tổn thất nặng nề".

    Theo nhà báo, quân Ukraina có thể không đạt được mục tiêu của cuộc tấn công ngay cả khi có sự trợ giúp của vũ khí phương Tây. Ông cũng cho biết thêm, quân đội Nga gần đây rất thành công trong việc tiêu diệt và thu giữ các thiết bị của phương Tây, trong đó có xe tăng Leopard nổi tiếng và xe chiến đấu Bradley.
    Đồng thời, ông lưu ý các phương tiện truyền thông phương Tây đang cố gắng che đậy những thành công của Moskva, cố gắng bám vào huyền thoại về "sự bất khả chiến bại của Ukraina trên chiến trường".

    Trả lờiXóa
  13. Đức giảm tốc độ giao vũ khí cho Ukraina như đã hứa
    20:43 04.08.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Đức đang làm chậm việc cung cấp vũ khí như đã hứa vào tháng 5 trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Olaf Scholz và Vladimir Zelensky, theo Welt trích dẫn danh sách cập nhật hàng tuần của Bộ Quốc phòng nước này.
    Gregor Schwung, nhà báo thực hiện cuộc điều tra, cho biết: “So sánh những gì được thêm (vào danh sách) sau chuyến thăm của Zelensky vào tháng 5, khi gói viện trợ quân sự lớn được công bố, bức tranh rất thú vị hiện ra”.

    Vì vậy, trong những tháng gần đây, chỉ có 10 trong số 110 xe tăng Leopard 1 hứa hẹn được đưa vào danh sách, trong khi 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 4 hệ thống phòng thủ tên lửa IRIS-T và 12 bệ phóng vẫn chưa được gửi đến Ukraina.
    Welt lập luận thông tin này làm hỏng hình ảnh của Đức, theo Scholz, là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraina sau Hoa Kỳ.
    Hồi tháng 5, chính phủ Đức nhất trí về gói hỗ trợ quân sự cho Kiev trị giá 2,7 tỷ euro. Scholz cho biết vào tháng 7 Đức chi khoảng 17 tỷ euro cho việc cung cấp vũ khí cho Ukraina từ khi bắt đầu cuộc xung đột cho đến năm 2027.

    Trả lờiXóa
  14. Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Ukraina đã mất hơn 43.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu "tấn công"
    18:33 04.08.2023
    Matxcơva (Sputnik) - Kể từ khi bắt đầu "cuộc tấn công" vào tháng 6-7, lực lượng Kiev đã mất hơn 43.000 binh sĩ, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
    Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7, kể từ khi họ bắt đầu cuộc tấn công, tổn thất của quân đội Ukraina lên tới hơn 43.000 binh sĩ, như Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm thứ Sáu.
    "Kể từ khi chế độ Kiev bắt đầu cái gọi là «cuộc tấn công» vào tháng 6-tháng 7, tổn thất của LLVT Ukraina trong hoạt động chiến sự đã lên tới hơn 43.000 binh sĩ. Trong số này không gồm những người bị thương và lính đánh thuê nước ngoài đã sơ tán đến các bệnh viện ở Ukraina và các nước, cũng như các quân nhân bị loại khỏi vòng chiến do kết quả đòn đánh bằng vũ khí chính xác tầm xa ở các khu vực hậu phương", - cơ quan quân sự Nga cho biết.
    Quân đội Ukraina mất hơn 4.900 trang bị vũ khí trong tháng 6-tháng 7
    «Trên tuyến giáp ranh, hơn 4.900 đơn vị vũ khí các loại khác nhau của LLVT Ukraina đã bị phá huỷ, gồm 26 máy bay, 9 trực thăng, 1.831 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, trong đó có 25 xe tăng Leopard của Đức, 7 xe tăng bánh lốp AMX của Pháp và 21 xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ», - thông cáo chiến sự của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

    Trả lờiXóa
  15. “Cuộc diễn tập trước khi đến Ukraina": Mỹ có thể điều một nhóm nhỏ quân đội đến Niger
    17:41 04.08.2023
    Hoa Kỳ có thể can thiệp quân sự vào Niger và hành động này sẽ thành tiền lệ cho việc gửi binh lính Mỹ đến Ukraina, ông Vladimir Vasiliev, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Mỹ và Canada thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với Sputnik.
    Mới đây, trong bài viết cho báo Washington Post (Mỹ), Tổng thống Mohamed Bazoum đã bị bắt giữ từ giữa tháng 7, kêu gọi Mỹ và cộng đồng quốc tế giúp khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này sau vụ đảo chính. Bazoum lưu ý rằng, ông đã viết bài này trong tư thế một con tin.
    “Hòn đá thử vàng”
    "Hoa Kỳ có thể gửi một nhóm nhỏ quân đội đến Niger, như họ đã từng điều một nhóm nhỏ đến Somalia. Trong một nhóm nhỏ có thể có vài nghìn quân nhân, và Washington có thể nghĩ rằng, từ quan điểm quân sự, đây là một chiến dịch đơn giản. Tuy nhiên, hành động này có thể là “hòn đá thử vàng” thành tiền lệ cho việc Mỹ gửi quân đến Ukraina", - ông Vladimir Vasilyev lưu ý.

    Ông nhấn mạnh rằng, Washington sẽ chủ yếu tính đến các yếu tố chính trị ở đây, và Hoa Kỳ đã từ lâu học cách thực hiện những chiến dịch đổ bộ như vậy. Nhưng ở đây có cả những phương án khác, chuyên gia lưu ý.

    "Quân đội NATO cũng có thể tham gia, Mỹ coi quân đội NATO là lực lượng liên quan - theo kịch bản của Libya. Khi đó, vụ lật đổ Muammar Gaddafi đã được tổ chức dưới “bàn tay” của Mỹ, nhưng Washington lại giao “nhiệm vụ” này cho Bỉ, Pháp, Canada và các nước khác. Ngoài ra, Liên Hợp Quốc cũng có thể tham gia: trong trường hợp này các chiến sĩ mũ nồi xanh sẽ đến Niger. Nhưng quá trình này có thể vấp phải sự phản đối từ các quốc gia Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh", - ông Vladimir Vasilyev nhấn mạnh.

    Trả lờiXóa
  16. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu chỉ ra sự cần thiết phải tấn công phủ đầu kẻ thù
    15:48 04.08.2023

    Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu trong chuyến thị sát sở chỉ huy tiền tuyến của nhóm quân Trung tâm đã chú trọng đến sự cần thiết phải tung hỏa lực phủ đầu cho kẻ thù khi đánh bật chúng ra khỏi vị trí, bộ quân sự thông báo.
    “Những biện pháp này sẽ đảm bảo an toàn tối đa tính mạng và sức khỏe của quân nhân Nga”, - thông cáo viết.

    Hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng đã đi kiểm tra sở chỉ huy tiền tuyến của của cụm quân Trung tâm tại khu vực chiến dịch đặc biệt. Tại đây, ông đã nghe báo cáo từ chỉ huy của nhóm, Trung tướng Andrei Mordvichev, các chỉ huy và sĩ quan tham mưu, cán bộ quân sự đã nói về tình hình hiện tại, hành động của kẻ thù và việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu của quân đội Nga.
    Shoigu cảm ơn chỉ huy và toàn thể chiến sĩ vì các hoạt động tấn công thành công theo hướng Krasnolimansky và chiếm được các vị trí thuận lợi hơn.

    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  17. Quân đội Nga giải phóng khu dân cư Novoselovskoe thuộc LNR
    17:35 05.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Nhóm quân "Phía Tây" của Nga giải phóng khu dân cư Novoselovskoe ở LNR, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy.
    "Theo hướng Kupiansk, khu dân cư Novoselovskoe của Cộng hòa Nhân dân Lugansk được giải phóng nhờ các hành động chuyên nghiệp của các đơn vị thuộc nhóm lực lượng "Phía Tây", - theo Bộ Quốc phòng Nga.

    "Trong một ngày, LLVT Nga đã tiêu diệt gần 140 quân nhân Ukraina, 2 xe bọc thép chiến đấu, 3 ô tô, 1 bệ pháo tự hành ''Krab'' do Ba Lan sản xuất, cũng như khẩu pháo D-20 và Msta-B đã bị phá hủy", - Bộ Quốc phòng Nga nói.
    Ngoài ra, thông báo lưu ý trong quá trình tiến hành các hoạt động tấn công trên mặt trận, các đơn vị cải thiện vị trí dọc theo chiến tuyến trong các khu dân cư Olshana và Pershotravnevo ở vùng Kharkov.
    Theo hướng Nam Donetsk
    "Tổn thất của kẻ thù ở hướng Nam Donetsk lên tới hơn 210 quân nhân Ukraina, hai xe bọc thép, ba ô tô, 1 pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 pháo tự hành Gvozdika", - thông báo viết.

    Theo hướng Krasnyi Lyman
    "Theo hướng Krasnyi Lyman, các đơn vị nhóm "Trung tâm", không quân và hỏa lực pháo binh đẩy lùi thành công ba cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 42 quân đội Ukraina trong khu vực rừng Serebryansky", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

    Ngoài ra, theo nội dung thông báo, quân đội Nga pháo kích vào điểm tập trung nhân lực và thiết bị của kẻ thù trong các khu dân cư Novoegorovka, Nevskoe và Chervonaya Dibrova của LNR.
    "Hơn 100 quân nhân Ukraina, ba xe chiến đấu bọc thép, hai ô tô, 1 pháo tự hành Akatsiya, cũng như 2 khẩu pháo D-30 bị phá hủy trong ngày", - theo Bộ Quốc phòng Nga.

    Trả lờiXóa
  18. Sẽ nổ ra các cuộc biểu tình ở Niger trước khi hết hạn tối hậu thư của các nước Tây Phi
    19:32 05.08.2023
    MOSKVA (Sputnik) - Phiến quân ở Niger dự định tổ chức các cuộc biểu tình lớn ở thủ đô nước này vào đêm trước khi hết hạn tối hậu thư của Cộng đồng các quốc gia Tây Phi (ECOWAS), kênh truyền hình Al-Jazeera đưa tin, trích dẫn nguồn tin trong quân đội Nigeria.
    Trước đó, ECOWAS đã đưa ra thời hạn một tuần để Tổng thống Mohamed Bazoum trở lại nắm quyền tại Niger. Trong trường hợp ngược lại, như người đứng đầu ủy ban cộng đồng Omar Alieu Touray cho biết, ECOWAS có thể sử dụng vũ lực để khôi phục trật tự hiến pháp.
    "Chúng tôi đang tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ ở Niamey liên quan đến việc hết thời hạn do ECOWAS đặt ra",- nguồn tin nói với kênh truyền hình.

    Phát ngôn viên của quân đội cũng nhấn mạnh rằng họ sẽ không từ bỏ các hành động liên quan đến đình chỉ hiến pháp Niger và phế truất Tổng thống Bazoum.
    Kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger
    Trước đó, Reuters đưa tin cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) phát triển một kế hoạch cho khả năng can thiệp quân sự vào Niger, bao gồm cả thứ tự và thời gian triển khai lực lượng.
    "Các nhà lãnh đạo quốc phòng Tây Phi phát triển một kế hoạch có thể can thiệp quân sự vào Niger nếu những người lãnh đạo cuộc đảo chính không lùi bước... Tuy nhiên, ECOWAS sẽ không tiết lộ cho những người tham gia cuộc đảo chính khi nào và ở đâu - các nguyên thủ quốc gia sẽ quyết định", - hãng tin viết.

    Trả lờiXóa
  19. Zelensky sa vào «bẫy ba tầng» của Putin
    06:34 05.08.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Nga có ba át chủ bài quan trọng giúp đánh bại Ukraina, tác giả Gianluca Di Feo viết trong bài dành cho tờ La Repubblica.
    «Cuộc tấn công của Ukraina đã chậm lại và phương Tây sợ rằng sẽ xuống đến tốc độ bằng 0 chỉ trong vòng một tháng. Phía Nga có khả năng phòng ngự mạnh và chiến thuật khôn khéo của các tướng lĩnh trong khi LLVT Ukraina vẫn chưa học được cách quản lý chiến dịch quân sự quy mô lớn», - ấn phẩm nhận xét.

    Bài báo lưu ý rằng kết quả của cuộc phản công đang gây bất an ngày càng rõ ở Ukraina và giữa các đồng minh: có lo ngại rằng cho đến mùa thu lực lượng tiến công sẽ không thể đẩy được quân Nga ra khỏi các địa bàn mà họ đã chiếm, như vậy sẽ tạo ra tình hình phức tạp không chỉ về quân sự mà cả trên bình diện chính trị.
    «Kịch bản thảm khốc có thể như thế này: việc ném quân Ukraina về phía Crưm phải hoãn lại cho đến cuối mùa xuân năm 2024, điều đó cho phép quân Nga củng cố sức mạnh nhiều hơn…», - nhà báo viết.

    Theo quan điểm ​​​​của tác giả bài viết, nếu đến trung tuần tháng 9 mà LLVT Ukraina vẫn không chiếm được Mariupol và Melitopol, ắt là Điện Kremlin sẽ có thêm nhiều thời gian để cố gắng chia rẽ các đồng minh của Zelensky.
    Nhà báo cho biết thêm rằng trong giới ngoại giao hiện đã khôi phục cuộc thảo luận về thỏa thuận ngừng bắn theo mô hình Triều Tiên, sẽ đóng băng tuyến giáp ranh ngoài mặt trận.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  20. Nghị sĩ châu Âu tuyên bố Hoa Kỳ hủy diệt Ukraina
    05:17 05.08.2023
    Đăng ký
    Zelo
    Moskva (Sputnik) – Mick Wallace, nghị sĩ châu Âu từ Ireland, trong bài đăng trên Twitter của mình, nói Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc phá hủy Ukraina.
    Ông bình luận về kết quả cuộc thăm dò của CNN, trong đó 51% người Mỹ cảm thấy nhà nước của họ "đã làm đủ để giúp đỡ Ukraina".
    "Mỹ đã làm đủ - với sự giúp đỡ của EU và NATO - để phá hủy đất nước này", ông viết.
    Ông kết luận Washington và phương Tây đã đưa Ukraina đến một tình trạng tồi tệ, theo đuổi các mục tiêu địa chính trị của họ, bất chấp cái chết của cư dân đất nước.
    Wallace nhiều lần kêu gọi chấm dứt chiến sự ở Ukraina và nhấn mạnh chỉ các nước phương Tây mới hưởng lợi từ cuộc xung đột này.

    Trả lờiXóa
  21. Niger Cầu Cứu Wagner Khi NATO Và EU Chuẩn Bị Ban Phát Dân Chủ ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    60 N lượt xem 4 giờ trước

    Niger Cầu Cứu Wagner Khi NATO Và EU Chuẩn Bị Ban Phát Dân Chủ ?!
    Vấn Đỉnh Thế Giới Bất Chấp Chiến Tranh ?!
    Nội dung chính video chiều ngày 05 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Phương Tây chuẩn bị châm châm ngòi chiến tranh ở Niger
    3. NT Nga Lavrov nói về kế hoạch hòa bình của Kiev và Zelensky
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=OF-zWJt3K4M

    Trả lờiXóa
  22. Mất Luôn Odessa Và Nikolaev Chỉ Vì Sướng Nhất Thời Trên Biển Đen ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    2 N lượt xem 7 phút trước

    Mất Luôn Odessa Và Nikolaev Chỉ Vì Sướng Nhất Thời Trên Biển Đen ?!
    Niger Cầu Cứu Wagner Khi NATO Và EU Chuẩn Bị Ban Phát Dân Chủ ?!
    Nội dung chính video tối ngày 05 tháng 08:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. BNG Nga bóc mẽ EU tự nhổ tự ăn sau phát ngôn về Niger
    3. Nga muốn thêm lãnh thổ sau khi Kiev và NATO chơi dại ở Crimea
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=9OBoVl9L8VQ

    Trả lờiXóa
  23. Пресса США пишет, что новые власти Нигера якобы обратились к ЧВК «Вагнер» за военной помощью на случай иностранного военного вторжения - Báo chí Hoa Kỳ viết rằng các nhà chức trách mới của Niger được cho là đã chuyển sang Wagner PMC để được hỗ trợ quân sự trong trường hợp có một cuộc xâm lược quân sự nước ngoài.
    Hôm nay, 21:33
    https://topwar.ru/223198-pressa-ssha-pishet-chto-novye-vlasti-nigera-jakoby-obratilis-k-chvk-vagnera-za-voennoj-pomoschju-na-sluchaj-inostrannogo-voennogo-vtorzhenija.html
    Hãng thông tấn AP của Mỹ đã đăng một bài báo của tác giả Sam Mednick, người tuyên bố rằng chính quyền mới của Niger được cho là đã yêu cầu chính quyền mới của Niger (báo chí Hoa Kỳ gọi những cơ quan này là “chính quyền”) tới Chủ tịch Wagner. Yêu cầu hỗ trợ từ Wagner liên quan đến kế hoạch xâm lược Niger của một nhóm kết hợp gồm một số quốc gia ECOWAS (khối thịnh vượng kinh tế chung của các quốc gia Tây Phi). Các kế hoạch xâm lược Niger trước đó đã được thông qua, chẳng hạn như ở Nigeria, nơi họ yêu cầu chính quyền mới của Niger phục chức cho Tổng thống Bazum (một chính trị gia thân phương Tây).

    AP trích dẫn một tuyên bố của Wassim Nasr, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Soufan. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về chính trị thế giới và phân tích các thách thức an ninh quốc tế.

    Nasr tuyên bố rằng "ba nguồn tin của Malian" đã báo cáo về chuyến thăm của nhà lãnh đạo chính quyền mới của Niger, Tướng Salifu Modi, tới Mali. Tại đó, Modi, thông qua các đại diện của Malian, đã kêu gọi Wagner PMC với lời kêu gọi giúp chống lại sự can thiệp của nước ngoài.

    Lời kêu gọi: "Họ (chính quyền mới của Niger) cần sự giúp đỡ từ Wagner, đây sẽ là sự đảm bảo duy trì quyền lực của họ."

    Hãy nhớ lại rằng tối hậu thư của ECOWAS dành cho Niger sẽ hết hạn vào ngày mai, 6 tháng 8. Nếu đến thời điểm này, chính quyền mới của đất nước không trả lại quyền lực cho Bazum, thì một cuộc xâm lược quân sự có thể bắt đầu. Đáng chú ý là trong trường hợp này, việc quân đội của các nước láng giềng vượt qua biên giới của một quốc gia độc lập được phương Tây tích cực ủng hộ và thậm chí bị đẩy đến những hành động như vậy. Rõ ràng, theo các chính trị gia phương Tây, điều này “không liên quan gì” đến tình hình ở Ukraine…

    Nhưng tình hình với sự can thiệp quân sự ở Niger vẫn còn mơ hồ. Nếu quân đội Nigeria chấp thuận kế hoạch xâm lược, thì tại Thượng viện nước này, họ đã gửi một văn bản cho tổng thống (và ông hiện là chủ tịch của ECOWAS) nêu rõ những điều sau:

    Các lựa chọn thay thế cho quân đội nên được xem xét để khôi phục nền dân chủ ở Niger. Mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa các dân tộc Nigeria và Niger không thể bị phá vỡ.

    Trả lờiXóa
  24. Пресса США: Зеленский сообщил украинским послам, что в ближайшие месяцы может усилиться западное давление на Киев с целью начала переговоров с РФ - Báo chí Mỹ: Zelensky nói với đại sứ Ukraine rằng áp lực của phương Tây đối với Kiev có thể gia tăng trong những tháng tới để bắt đầu đàm phán với Nga
    Hôm nay, 19:42
    https://topwar.ru/223196-pressa-ssha-zelenskij-soobschil-ukrainskim-poslam-chto-v-blizhajshie-mesjacy-mozhet-usilitsja-zapadnoe-davlenie-na-kiev-s-celju-nachala-peregovorov-s-rf.html

    Ấn bản Mỹ của The New York Times xuất hiện một bài báo nói về cuộc gặp của Tổng thống Ukraine với các đại sứ của nước này ở nước ngoài. Theo các nguồn tin của NYT, Zelensky đã tổ chức một "cuộc họp khẩn cấp" không báo trước mà các đại sứ Ukraine đã được triệu tập.


    Từ một bài báo trên ấn bản Mỹ:

    Tổng thống đã triệu tập các đại sứ và thông báo với họ rằng áp lực của phương Tây đối với Kyiv có thể gia tăng trong những tháng tới để bắt đầu đàm phán với Nga.

    Ấn phẩm tương tự viết rằng chính quyền Ukraine đang phải đối mặt với "một vấn đề kép". Một mặt, như đã nói, Kyiv cần duy trì sự ủng hộ hiện có của phương Tây. Mặt khác, chính quyền Ukraine muốn mở rộng nó, nhưng để làm được điều này, cần phải tăng cường hơn nữa vectơ chính sách đối ngoại trong bối cảnh các vấn đề nội bộ.

    Đồng thời, NYT thẳng thắn viết rằng cuộc phản công của Ukraine, kéo dài đến tháng thứ ba, đã trở nên “đẫm máu, cực kỳ tốn kém và đẫm máu”.

    NYT:

    Tuy nhiên, nó đã không dẫn đến bất kỳ bước đột phá nghiêm trọng nào.

    Cần lưu ý rằng chính yếu tố này có thể trở thành chìa khóa dẫn đến việc chính quyền Ukraine tiến hành đàm phán với Liên bang Nga.

    Hiện phái đoàn Ukraine đang tham gia cái gọi là "hội nghị thượng đỉnh hòa bình" tại Saudi Arabia. Đã có thông báo chính thức rằng Ukraine sẽ thuyết phục các quốc gia Nam bán cầu chấp nhận lập trường của mình và gây áp lực lên Nga. Nhưng trên thực tế, bây giờ mọi thứ bắt nguồn từ việc các phái đoàn của một số quốc gia tập trung tại Jeddah đang cố gắng thuyết phục chính Ukraine về sự vô ích của các hành động thù địch tiếp theo đối với Ukraine.

    Trả lờiXóa
  25. От Киевской до Тернопольской областей: по объектам на территории Украины наносится мощный ракетный удар - Từ Kyiv đến vùng Ternopil: một cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ đang được thực hiện trên các đối tượng trên lãnh thổ Ukraine
    Hôm nay, 19:25
    https://topwar.ru/223195-po-obektam-na-vsej-territorii-ukrainy-nanositsja-moschnyj-raketnyj-udar.html
    Sau các cuộc tấn công ở vùng biển Biển Đen, một cuộc tấn công bằng tên lửa lớn sẽ được thực hiện nhằm vào các cơ sở quân sự nằm gần như trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine. Một báo động quy mô lớn đã được ban bố trong cả nước.

    Các nguồn tin Ukraine báo cáo tên lửa hành trình bay theo hướng các vùng Kirovograd, Nikolaev, Kyiv, Khmelnytsky, Zhytomyr và Vinnitsa. Nó cũng được báo cáo về một loạt vụ nổ mạnh như sấm sét ở Zaporozhye, nơi bị các chiến binh của chế độ Kiev chiếm đóng, cũng như ở thành phố Chuguev, vùng Kharkiv.

    Đã có báo cáo về các vụ nổ mạnh tại khu vực sân bay Starokonstantinov nằm ở vùng Khmelnytsky, nơi máy bay Su-24MR của Không quân Ukraine được trang bị tên lửa Storm Shadow của Anh cất cánh. Theo người dân địa phương, một kho đạn dược gần sân bay cũng bị tấn công, có lẽ bằng tên lửa.

    Theo chỉ huy Yug của quân đội Ukraine, chỉ huy Nga đã luân chuyển các bệ phóng ở Biển Đen, do đó số lượng tên lửa Kalibr được triển khai ở đó đã tăng gấp đôi. Theo các chiến binh, các tàu ngầm đã được thay thế bằng các tàu nổi, tăng số lượng "Calibre".

    Phía Ukraine tuyên bố Nga đã phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal vào các cơ sở ở khu vực Kiev.

    Cũng có báo cáo về tên lửa bay qua khu vực Ternopil.

    Trước đó, đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, nhấn mạnh rằng Nga sẽ không bỏ qua cuộc tấn công khủng bố do chính quyền Kiev thực hiện nhằm vào tàu chở dầu biển Sig của Nga. Bà Zakharova cũng lưu ý rằng vụ tấn công vào một con tàu dân sự không chỉ gây ra mối đe dọa cho thủy thủ đoàn mà còn đe dọa một thảm họa môi trường quy mô lớn.

    Trả lờiXóa
  26. Полное освобождение российской армией Новосёловского перечёркивает планы по контрнаступлению ВСУ на Сватово-Кременном направлении - Việc quân đội Nga giải phóng hoàn toàn thành phố Novoselovsky đã phá vỡ kế hoạch phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine theo hướng Svatovo-Kremennoe
    Hôm nay, 18:43
    https://topwar.ru/223193-polnoe-osvobozhdenie-rossijskoj-armiej-novoselovskogo-perecherkivaet-plany-po-kontrnastupleniju-vsu-na-svatovo-kremennom-napravlenii.html
    Thông tin được xác nhận về việc quân đội Nga giải phóng hoàn toàn làng Novoselovskoye ở biên giới Nga (LPR) và Ukraine (vùng Kharkov) cho phép chúng tôi đưa ra kết luận nhất định về khả năng phát triển của tình hình trong tương lai.

    Thứ nhất, đến bây giờ chúng ta có thể nói rằng theo hướng Svatovo-Kremennoye, trước cuộc "phản công" được công bố rộng rãi của Lực lượng vũ trang Ukraine, bộ chỉ huy Ukraine có thể chấm dứt nó - ít nhất là trong vài tháng tới.
    Về nguyên tắc, không thể có một cuộc phản công thành công nào của Lực lượng Vũ trang Ukraine với các lực lượng sẵn có trên khu vực này của mặt trận, bởi vì, ban đầu có lợi thế về nhân lực và thiết bị gần Svatovo và Kremennaya, kẻ thù ở đó không những không đạt được mục tiêu. Do đó, tình hình ở khu vực Novoselovsky vượt qua các kế hoạch của bộ chỉ huy Ukraine để tiến vào Svatovo và Kremennaya và đột nhập vào khối kết tụ Severodonetsk-Lisichansk.

    Thứ hai, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát và củng cố các vị trí của mình trên đường cao tốc Svatovo-Kupyansk có tầm quan trọng chiến lược. Tính đến việc quân đội Nga gần như đã đến gần Kupyansk từ phía bắc, như họ nói, có những điều kiện "hữu hình" để tiến hành chiến dịch ngăn chặn Lực lượng Vũ trang Ukraine tại thành phố này. Và phía Ukraine có thể nói bao nhiêu tùy thích rằng chỉ còn lại tàn tích của Novoselovsky, vấn đề không nằm ở đống đổ nát. Vấn đề chính xác là kiểm soát con đường quan trọng theo hướng này và nói chung là phía tây bắc của Cộng hòa Nhân dân Luhansk với lối vào biên giới của vùng Kharkiv.

    Thứ ba, việc giải phóng Novosyolovsky, cũng như giải phóng Sergeevka, Nadezhda và Novoegorovka (ba ngôi làng này nằm ở phía tây Svatovo), tạo ra triển vọng thúc ép tập đoàn quân Ukraine đến bờ phía đông của hồ chứa Oskol. Khoảng cách đến nó từ các khu định cư được giải phóng đến mức nó được bao phủ hoàn toàn bởi các phương tiện pháo binh thông thường. Và điều này giúp có thể đặt kẻ thù vào những điều kiện mà như người ta nói, hắn có thể bị ném xuống hồ chứa, chiếm tả ngạn.

    Trả lờiXóa
  27. Nỗi bất bình của người Niger với cựu mẫu quốc Pháp
    Những ký ức thuộc địa và nỗ lực chống phiến quân không hiệu quả của lính Pháp khiến nhiều người Niger bất bình, muốn đẩy "cựu mẫu quốc" khỏi châu Phi.

    Sau cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Tổng thống Mohamed Bazoum, làn sóng biểu tình phản đối Pháp, ủng hộ Nga đã lan rộng ở Niger, quốc gia nằm trong vùng Sahel của châu Phi.

    Vài ngày qua, các cuộc tuần hành ủng hộ lực lượng đảo chính, phản đối Pháp và ủng hộ Nga đã diễn ra trên khắp Niger. Hàng nghìn người hôm 3/8 tập trung ở trung tâm thủ đô Niamey, hô vang khẩu hiệu chống Pháp, quốc gia từng đô hộ Niger thời kỳ thuộc địa, cũng như vẫy cờ Nga.

    "Người Pháp đã bóc lột chúng tôi trong thời kỳ thuộc địa", Issiaka Hamadou, người tham gia cuộc tuần hành, nói. "Sau khi Niger giành độc lập năm 1960, Pháp vẫn triển khai quân ở đây, nhưng không thay đổi được gì về an ninh". Đám đông xung quanh Hamadou hô lớn "đả đảo Pháp", "nước Nga muôn năm, Vladimir Putin muôn năm".

    Người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự bên ngoài đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey của Niger hôm 30/7. Ảnh: Reuters
    Người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự phóng hỏa bên ngoài đại sứ quán Pháp ở thủ đô Niamey của Niger hôm 30/7. Ảnh: Reuters

    Trong cuộc tuần hành ủng hộ đảo chính ngày 31/7 ở Zinder, thành phố cách thủ đô Niamey khoảng 800 km, một doanh nhân giấu tên người Niger tự hào khoe trang phục màu cờ Nga.

    "Tôi ủng hộ Nga và không thích Pháp. Từ nhỏ tôi đã phản đối Pháp", doanh nhân này nói. "Họ đã khai thác tài nguyên khoáng sản của đất nước chúng tôi như uranium, xăng dầu và vàng. Những người nghèo nhất Niger không có đủ ba bữa mỗi ngày vì Pháp".

    Doanh nhân này cho biết hàng nghìn người tham gia biểu tình ở Zinder để ủng hộ quân đội đảo chính. Tại thủ đô Niamey ngày 3/8, hàng nghìn người cũng tham gia biểu tình ủng hộ đảo chính, trong đó nhiều người vẫy cờ Nga và phản đối hiện diện của Pháp.

    Niger từng là thuộc địa của Pháp trong hơn 50 năm, trước khi giành độc lập vào năm 1960. Dù vậy, nhiều người Niger cho rằng Paris vẫn tiếp tục hành động như "mẫu quốc" với Niamey, khai thác tài nguyên của Niger và thao túng nền kinh tế.

    Tổng thống Bazoum nhậm chức năm 2021 trong quá trình chuyển giao quyền lực dân chủ và hòa bình đầu tiên của Niger kể từ khi độc lập năm 1960. Niger dưới quyền Tổng thống Bazoum trở thành đối tác kinh tế mạnh mẽ với Pháp.

    Đây là quốc gia khai thác uranium lớn thứ 7 thế giới, nhưng 1/4 lượng uranium mà họ sản xuất được được đưa tới châu Âu, đặc biệt là Pháp, để phục vụ các nhà máy điện hạt nhân tại đây.

    Dù vậy, quốc gia này vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới và phải nhận hàng trăm triệu USD cứu trợ mỗi năm. Khoảng 40% trong số 24,4 triệu dân Nige sống trong cảnh nghèo đói cùng cực với mức thu nhập dưới 2,15 USD mỗi ngày.

    "Niger đã phải chịu đựng quá nhiều vì nghe theo Pháp. Tôi đã thất nghiệp 10 năm vì hệ thống của họ", Karimou Sidi, người biểu tình, nói.

    Ngoài các vấn đề về kinh tế, chính quyền Tổng thống Bazoum còn trở thành mục tiêu của các nhóm phiến quân có liên hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và al-Qaeda. Những nhóm phiến quân này trỗi dậy mạnh mẽ ở Niger từ năm 2015 và liên tục gây ra các vụ tấn công khủng bố, khiến hàng nghìn binh sĩ, dân thường Niger thiệt mạng.

    Để đối phó với các nhóm phiến quân Hồi giáo, Tổng thống Bazoum đã dựa vào các đồng minh phương Tây, đặc biệt là Pháp. Quân đội Pháp trước đó cũng đã triển khai lực lượng đồn trú lâu dài tại hai quốc gia láng giềng của Niger là Burkina Faso và Mali để đối phó phiến quân Hồi giáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy nhiên, từ năm 2020, quân đội hai nước này liên tiếp đảo chính, lật đổ chính quyền thân Pháp, với lý do họ đã không hoạt động hiệu quả trong cuộc chiến chống các nhóm nổi dậy. Khi các cuộc tấn công khủng bố tiếp diễn, tâm lý phản đối Pháp đã gia tăng trên toàn khu vực, khi người dân ở cả ba nước cáo buộc Paris không nỗ lực hết sức để ngăn chặn phiến quân.

      Mali sau đó ký hợp đồng với tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga để đối phó phiến quân, đồng thời yêu cầu Pháp rút quân khỏi nước này. Hơn 1.000 binh sĩ Pháp sau đó đã chuyển từ Mali sang đồn trú tại thủ đô Niamey và các khu vực biên giới của Niger, nơi các nhóm phiến quân Hồi giáo thường hoạt động. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn xảy ra, bất chấp sự hiện diện của lính Pháp.

      "Người dân không hiểu tại sao các cuộc tấn công khủng bố vẫn tiếp diễn khi lực lượng Pháp đồn trú trong khu vực", Amina Niandou, chủ tịch Hiệp hội Các chuyên gia truyền thông châu Phi ở Niger, nói.

      Nhiều người đã hoài nghi về động cơ của Pháp, quốc gia có lịch sử can thiệp quân sự hậu thuộc địa lâu dài ở châu Phi. Họ cho rằng những hành động quân sự của Pháp trong khu vực chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của Paris, tập hợp đồng minh và trừng phạt kẻ thù, thay vì đối phó với phiến quân Hồi giáo.

      "Thời kỳ thuộc địa là một ký ức không vui, thúc đẩy nhiều người Niger tham gia các nhóm nổi dậy chống người Pháp", Amadou Oumarou, giảng viên Đại học Abdou Moumouni ở Niamey, nêu nhận định.

      Phe của tướng Abdourahamane Tiani tuyên bố họ tiến hành đảo chính vì ông Bazoum với sự hỗ trợ của Pháp đã không thể làm gì để ngăn chặn tình trạng bất ổn gia tăng cũng như nền kinh tế trì trệ, chìm đắm trong nghèo đói của Niger.

      Hadiza Kanto, sinh viên đại học tham gia biểu tình, cho biết anh ủng hộ phe đảo chính vì "họ chống lại Pháp, nước đã cướp đi tất cả của chúng tôi". "Chúng tôi sẽ đuổi Pháp khỏi châu Phi", Kanto nói.

      Các cuộc biểu tình phản đối Pháp ở Niger trước đây thường bị lực lượng an ninh của Tổng thống Bazoum ngăn cấm.

      Một số nhóm xã hội dân sự bắt đầu leo thang biểu tình chống Pháp vào giữa năm 2022, khi chính quyền ông Bazoum tiếp nhận lực lượng đồn trú Pháp chuyển từ Mali tới Niger.
      Phong trào M62, được thành lập bởi liên minh các nhà hoạt động, phong trào xã hội dân sự và công đoàn vào tháng 8/2022, đóng vai trò nòng cốt, lãnh đạo cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao, quản lý nhà nước kém và hiện diện của lực lượng quân sự Pháp.

      Nhiều cuộc biểu tình của nhóm này bị chính quyền Tổng thống Bazoum trấn áp bằng vũ lực. Thủ lĩnh Abdoulaye Seydou thậm chí bị tuyên án 9 tháng tù vào tháng 4/2023 vì "gây rối trật tự công cộng".

      M62 dường như được hồi sinh sau khi Tổng thống Bazoum bị phế truất trong cuộc đảo chính của quân đội. Các thành viên M62 thậm chí được truyền hình quốc gia đưa tin về nỗ lực tổ chức các cuộc tuần hành lớn ủng hộ chính quyền quân sự và lên án lệnh trừng phạt của nhóm các quốc gia Tây Phi nhắm vào Niger.

      Trong cuộc tuần hành ở Zinder, doanh nhân ủng hộ Nga lạc quan về việc Moskva có thể giúp đỡ đất nước của anh, không phải theo cách của Paris trước đây.

      "Tôi muốn Nga giúp chúng tôi về an ninh và lương thực. Lực lượng Wagner có thể đảm bảo an ninh hiệu quả hơn Pháp, trong khi Moskva có thể cung cấp công nghệ để cải thiện nền nông nghiệp của chúng tôi", người này nói.

      Xóa