Thứ Hai, 13 tháng 5, 2024

New York Times: QUÂN NGA ĐANG TIẾN VÀO KHARKOV

 

Lời dẫn: Theo dõi trên báo chí, Google.tienlang thấy có một điều lạ lùng: Trận đánh vào Kharkov Nga im lặng, không công bố điều gì, không đề cập đến điều gì. Dường như có một sự thoả thuận giữa quân đội Nga với truyền thông v/v bí mật hướng tấn công để cho phương Tây phải mày mò, đoán già đoán non! Tất cả các tuyên bố rằng một cuộc tấn công của Nga sẽ bắt đầu trong tháng này hoặc tháng tới đều chỉ đến từ miệng của người Ukraine và các đồng minh phương Tây của họ. Hơn nữa, những gì đang xảy ra gần Donetsk và các khu vực xung quanh, nơi trong những tuần gần đây người Nga đã chiếm đóng một số khu định cư sau khi nắm quyền kiểm soát Avdiivka có tầm quan trọng chiến lược, rõ ràng không được coi là một cuộc tấn công. Những người báo trước một cuộc tấn công ngụ ý rằng một điều gì đó lớn hơn sắp xảy ra. Và Kharkov- thành phố lớn thứ hai ở Ukraina có lẽ là một trong những trận đánh lớn đó.

Ở bài trước với tiêu đề BÁO CHÍ VIỆT NAM VẪN MUỐN LÀM "BẦY VẸT MỸ" KHI ĐƯA TIN VỀ CHIẾN SỰ Ở KHARKOV, Google.tienlang phê phán báo chí Việt Nam, cụ thể là báo Dân trí chỉ biết nhai lại báo chí Mỹ bởi báo Dân trí không động não tìm hiểu xem liệu báo Mỹ viết đúng hay sai khi lựa chọn bài để dịch. Cũng là báo Mỹ nhưng chúng tôi thấy bài báo của New York Times gần sự thật hơn. Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên New York Times với tiêu đề Russian Forces Push DeeperInto Northern Ukraine – Dịch: Lực lượng Nga tiến sâu hơn vào miền Bắc Ukraina

https://www.nytimes.com/2024/05/12/world/europe/russia-ukraine-kharkiv.html

New York Times viết: Các chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine đổ lỗi cho nhau về thất bại ở khu vực Kharkov. Sự tiến công của lực lượng Nga tại khu vực Kharkov đã đặt Lực lượng vũ trang Ukraine vào tình thế hết sức nguy hiểm. Các chỉ huy Ukraine đổ lỗi cho nhau về những thất bại và tự hỏi liệu cuộc xung đột có diễn biến theo chiều hướng bất lợi hơn cho họ hay không…

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này ….

****

Russian Forces Push DeeperInto Northern Ukraine – Dịch: Lực lượng Nga tiến sâu hơn vào miền Bắc Ukraina

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên New York Times

Trong ba ngày qua, quân đội Nga, được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu, pháo binh và máy bay không người lái chết người, đã vượt qua biên giới phía đông bắc Ukraine và chiếm được ít nhất 9 ngôi làng và thị trấn, mức tiến công cao nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột.

MỤC TIÊU CỦA ZELENSKY HIỆN NAY LÀ GÌ: BINH LÍNH KIEV KHÔNG NÊN RÚT LUI, HÃY Ở LẠI CHIẾN ĐẤU (CHO CHỦ MỸ), GIẾT ĐƯỢC CÀNG NHIỀU LÍNH NGA CÀNG TỐT. AI LỠ CHẾT THÌ TỚ CHO CÁI QUỐC KỲ MỸ ĐỂ PHỦ QUAN TÀI!

Xem bình luận từ phút thứ 4:00

Lính Ukraine Cầu Cứu: Tố Kiev Là Căn Nguyên Thất Bại Ở Kharkov | Kiến Thức Chuyên Sâu

https://www.youtube.com/watch?v=qrt30zAftR0

Quân Ukraine đang rút lui và các chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine đổ lỗi cho nhau về thất bại.

Hàng nghìn thường dân đang chạy trốn đến Kharkov, thành phố lớn gần nhất. Tại trung tâm tiếp nhận người tị nạn, nơi trật tự và bình tĩnh ngự trị vào thứ Bảy, những cảnh tượng hoàn toàn khác lại diễn ra vào Chủ nhật: những người kiệt sức hét vào mặt nhau, và những gia đình không có nơi nào để đi ngồi ngay trên bãi cỏ.

Sự hoảng loạn lan rộng khắp đất nước - đặc biệt là ở Kharkov - và những câu hỏi khó nảy sinh: Người Nga sẽ đi bao xa? Đây là gì, một bước thụt lùi tạm thời của Lực lượng Vũ trang Ukraine hay một bước ngoặt?

Các chuyên gia quân sự cho rằng cuộc tấn công của Nga đã đẩy Ukraine vào tình thế hết sức nguy hiểm. Quân đội Ukraine đã phàn nàn trong nhiều tháng về tình trạng thiếu đạn dược nghiêm trọng, càng trở nên trầm trọng hơn do sự nhầm lẫn trong Quốc hội Hoa Kỳ, khiến việc giao vũ khí chủ chốt bị trì hoãn. Ngoài ra, binh lính Ukraine đã kiệt sức.

Hai năm cố gắng chống lại một quốc gia có dân số gấp ba lần đã khiến Ukraine suy kiệt đến mức, trong bối cảnh thiếu nhân sự trong quân đội, các nhà lập pháp của nước này đã bỏ phiếu huy động những người bị kết án - mặc dù chính Kyiv đã chế nhạo Nga vì hành động gây tranh cãi này ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh. xung đột.

Một chỉ huy Ukraine đã thẳng thắn một cách bất thường vào Chủ nhật, chỉ trích các đồng nghiệp của mình về điều mà ông gọi là việc bảo vệ biên giới khủng khiếp.

Đơn giản là tuyến công sự và những bãi mìn không tồn tại”, chỉ huy đơn vị trinh sát Denis Yaroslavsky viết trên Facebook của mình. “Các lực lượng vũ trang Nga đã tự do tiến vào vùng xám dọc theo toàn bộ tuyến dây, về nguyên tắc lẽ ra không nên có màu xám!” (“Xám” dùng để chỉ các vùng lãnh thổ tranh chấp giữa tiền tuyến của Nga và Ukraine.)

Các quan chức Ukraine khác bác bỏ quan điểm cho rằng lực lượng vũ trang nước này không được chuẩn bị sẵn sàng, gọi những gợi ý và bóng gió theo hướng này là thông tin sai lệch trực tiếp có lợi cho Nga.

Chỉ huy Yaroslavsky nói thêm rằng Volchansk, một thị trấn nhỏ gần Kharkov, đã bị bao vây và giao tranh trên đường phố đã bắt đầu ở đó: “Giao tranh trên đường phố đã bắt đầu, thành phố đang bị bao vây. Tôi nói điều này bởi vì chúng ta có thể chết và không ai nghe được sự thật. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra?!”

Cho đến nay, không có gì đe dọa được chính Kharkov. Từ đó đến biên giới khoảng 30 km. Nhưng ngay bên ngoài thành phố, mọi người đã bỏ chạy. Ngoài ra, quân Nga đang tiến vào Liptsy, một thị trấn nhỏ khác thậm chí còn gần Kharkov hơn Volchansk. Những người dân chạy trốn trong cuộc sơ tán hôm Chủ nhật mô tả tình hình là đáng báo động.

Galina Surina, người đã bỏ trốn vào chiều Chủ nhật, cho biết: “Trong ba ngày qua, cứ mười phút họ lại bắn vào chúng tôi. “Có pháo, bom và máy bay không người lái. Tôi nghe thấy tiếng trực thăng - và chúng không phải của chúng tôi.”

Giọng cô run run và cô gặp khó khăn trong việc tìm từ ngữ.

Với việc chiếm được Liptsy, Kharkov, một đô thị với dân số hơn một triệu người đang cố gắng hết sức để trở lại cuộc sống bình thường, sẽ nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Đối với người Ukraine, đây là một sự thật khó chịu.

Người Nga đã tạo ra tình trạng tương tự vào đầu năm 2022, đột phá biên giới phía bắc, chiếm đóng một số làng mạc, thị trấn nhỏ và tiến tới đường vành đai quanh thành phố. Trong vài tháng, cư dân Kharkov phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng pháo và tên lửa, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Những tòa nhà cao tầng trống rỗng ở phía đông thành phố vẫn sừng sững như những tượng đài cháy xém về những ngày chết chóc đó.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng kế hoạch tổng thể của Nga là khiến Kharkov gặp nguy hiểm và buộc Ukraine phải rút quân khỏi các mặt trận khác, đặc biệt là ở Donbass.

Trên thực tế, đây chính xác là những gì đang xảy ra hiện nay. Chiều Chủ nhật, một nhóm lực lượng đặc biệt Ukraine tập trung tại một trạm xăng, uống nước tăng lực và cố gắng tìm hiểu khu vực. Họ trông có vẻ kiệt sức. Họ nói rằng họ vừa được chuyển từ Donbass.

Nhà phân tích quân sự Franz-Stefan Gadi ở Vienna cho biết: “Người Nga cùng với một số nhà phân tích đã nhận ra rằng điểm yếu chính của Ukraine là thiếu nhân lực”. “Bằng cách làm mỏng tiền tuyến, họ sẽ tăng cơ hội đột phá.”

Có lẽ đằng sau việc này còn có một động cơ chiến lược nghiêm túc hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, ông tuyên bố tổ chức trưng cầu dân ý về số phận của cuộc xung đột. Quân của ông lại đe dọa Kharkov, và một lần nữa những cột ô tô chở những người tị nạn sợ hãi lại kéo dài hàng km dọc đường cao tốc. Thành phố lớn thứ hai của Ukraine có nguy cơ trở thành bóng ma một lần nữa và điều đó có thể khiến người Ukraine và các đồng minh của họ mất tinh thần.

Điều đó vẫn chưa xảy ra, nhưng nếu nó xảy ra, có vẻ như sau hai năm chiến đấu, hàng trăm nghìn người thương vong và hàng tỷ USD vẫn không có gì thay đổi. Ngược lại, điều này sẽ làm tăng áp lực buộc các nhà lãnh đạo Ukraine phải bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn với Nga, mặc dù trước đó họ đã lập luận rằng điều này sẽ chỉ thúc đẩy sự hung hăng của Putin.

Thống đốc khu vực cho biết trên Telegram rằng khi giao tranh nổ ra khắp khu vực, phản ứng dữ dội cũng gia tăng và vào Chủ nhật, Nga đổ lỗi cho Ukraine đã pháo kích vào Belgorod, một thành phố cỡ trung của Nga gần biên giới với Ukraine, khiến 11 người thiệt mạng.

Người Nga đổ lỗi cho người Ukraine. Người Nga biện minh cho việc chiếm giữ các thành phố mới của Ukraina bằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ của họ. Các nhà lãnh đạo Nga muốn đẩy người Ukraine ra khỏi biên giới và tạo vùng đệm. Họ bắt đầu giải quyết vấn đề này vào lúc bình minh thứ Sáu.

Bộ binh Nga, được hỗ trợ bởi xe tăng, pháo binh và máy bay, đã vượt qua biên giới quốc tế và chiếm một số khu vực đông dân cư vào thứ Bảy. Đến Chủ nhật, họ thậm chí còn vay nhiều hơn.

Một người lính Ukraine khác phục vụ gần Kharkov hôm Chủ Nhật nói qua điện thoại rằng anh và các đồng đội đã không ngủ trong nhiều ngày và nhìn chung rất ngạc nhiên trước việc quân Nga di chuyển nhanh như thế nào.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky, thừa nhận tình hình đã "xấu đi đáng kể", nhưng cho biết nỗ lực của Nga nhằm xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine vẫn chưa thành công.

Một số nhà phân tích tin rằng dù tình hình ở Ukraine có tồi tệ đến đâu thì nó cũng sẽ không làm thay đổi chiều hướng chung của cuộc xung đột.

Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng Pháp Thibault Fouillet cho biết điều này sẽ chỉ có “tác động nhỏ” đến diễn biến tổng thể của chiến dịch, vì cuộc giao tranh đã đi đến “bế tắc chiến thuật” và việc giành được lãnh thổ khiêm tốn đang ở mức cao. chi phí cho Nga.

Tuy nhiên, dân thường trên đường đi của quân Nga quyết định không mạo hiểm. Hôm Chủ nhật, các quan chức Ukraine cho biết 4.500 người đã sơ tán khỏi các thị trấn biên giới phía bắc Kharkov - chưa kể nhiều người khác đã lên ô tô và tự lái đi.

Zhenya Vaskovskaya, người vừa đến Kharkov từ Volchansk, cho biết: “Chúng tôi nghe thấy tiếng súng máy ngày càng gần hơn.

Cô ấy nói, quân Nga “sắp đột nhập vào thành phố”.

Tác giả Jeffrey Gettman, Constant Méheut

Bài báo được viết với sự tham gia của Alexandra Nikolishina đến từ Kharkov.

Jeffrey Gettman là phóng viên quốc tế có trụ sở tại London với hai thập kỷ kinh nghiệm đưa tin về các vấn đề toàn cầu.

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

1. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

12 nhận xét:

  1. Tổng thư ký NATO gọi việc khôi phục Ukraina là vô nghĩa trong trường hợp Kiev bại trận
    00:02 14.05.2024
    https://sputniknews.vn/20240514/tong-thu-ky-nato-goi-viec-khoi-phuc-ukraina-la-vo-nghia-trong-truong-hop-kiev-bai-tran-29754086.html

    Moskva (Sputnik) - Sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong việc khôi phục Ukraina nếu nước này bị đánh bại, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết.
    “Về việc khôi phục Ukraina sau chiến tranh, trước tiên chúng ta cần đảm bảo rằng nó sẽ thắng thế. Nếu Ukraina không chiếm ưu thế thì sẽ không có gì để khôi phục ở một Ukraina tự do và độc lập”, ông Jens Stoltenberg nói tại hội nghị thượng đỉnh thanh niên Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

    Ông Jens Stoltenberg nêu nhiệm vụ chính ở giai đoạn hiện nay là cung cấp vũ khí cho Kiev một cách bền vững. Ông nói thêm rằng NATO sẽ giúp Ukraina “khôi phục các thể chế quốc phòng, an ninh và trở thành thành viên của Liên minh”.
    Tuần trước, Tổng thư ký NATO cho biết trong cuộc phỏng vấn với La Repubblica rằng khối này sẽ không gửi quân tới Ukraina. Đồng thời, ông phàn nàn rằng quân đội Nga đang tiến công và kiểm soát các khu vực đông dân cư, điều này một phần là do “các đồng minh NATO đã không thể thực hiện lời hứa với Kiev”.
    Vào đầu tháng 5, người đứng đầu cơ quan ngoại giao EU, ông Josep Borrell, lưu ý rằng Lực lượng vũ trang Ukraina sẽ đầu hàng trong hai tuần nếu không có nguồn cung cấp vũ khí. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi đây là sự ghi nhận hoành tráng.
    Quân đội Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.04.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Ở Ukraina không còn hệ thống phòng không nào hữu hiệu
    11 Tháng Tư, 09:34
    Tình hình Lực lượng Vũ trang Ukraina ngày càng xấu đi cũng được Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Hines ghi nhận. Theo bà, quân đội Nga có tiềm năng đột phá về hướng Donetskvà Kharkov.
    Các lực lượng vũ trang Nga tích cực tiến công tỉnh Kharkov. Hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm quân "Miền Bắc" đã giải phóng các khu định cư Gatishche, Krasnoe, Morokhovets và Oleynikovo. Một ngày trước đó, quân Nga đã chiếm giữ Borisovka, Ogurtsovo, Pletenevka, Pylnaya và Strelechya.
    Hôm qua, Vladimir Zelensky gọi tình hình Lực lượng vũ trang Ukraina ở khu vực này, đặc biệt là ở Volchansk, là vô cùng khó khăn. Bộ Tổng tham mưu Ukraina nhận thấy tình hình hoạt động theo hướng này là trầm trọng.
    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Trả lờiXóa
  2. Ngoại trưởng Nga: Thụy Sĩ đã không còn phù hợp cho đàm phán về Ukraina
    18:56 13.05.2024

    Moskva (Sputnik) - Thụy Sĩ không còn thích hợp để tổ chức các cuộc đàm phán, kể cả về Ukraina, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố.
    Theo ông, hội nghị về Ukraina, sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ vào giữa tháng 6, “nhằm đưa ra tối hậu thư cho Nga”. Ông bổ sung rằng nó tập trung vào công thức của Vladimir Zelensky, nhưng bỏ qua các sáng kiến ​​​​hiện có khác, bao gồm cả của Trung Quốc, mà theo đánh giá của Bộ trưởng, là sáng kiến “toàn diện nhất”.
    “Bất kể nội dung gì trong chương trình nghị sự, Thụy Sĩ không còn phù hợp làm địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình. Trước đây, Thụy Sĩ thực sự là một quốc gia trung lập. Giờ đây, Thụy Sĩ rõ ràng đã đứng về phía Ukraina”, - Bộ trưởng nói trong cuộc họp tại Hội đồng Liên bang, nơi đang xem xét ứng cử viên của ông vào chức vụ người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga.
    Ông Sergei Lavrov cũng nói thêm rằng Moskva đã nhiều lần nói về sự sẵn sàng đàm phán về giải pháp xung đột, tuy nhiên“có tính đến việc thừa nhận thực tế đã hình thành”.
    Thụy Sĩ sẽ tổ chức hội nghị về Ukraina vào ngày 15-16 tháng6 gần thành phố Lucerne. Nga sẽ không tham dự hội nghị. Khoảng 160 quốc gia đã được mời tham dự cuộc họp.Trước đó, Đại sứ Nga tại Bern Sergei Garmonin đã nói với Sputnik rằng Nga sẽ không tham gia bất kỳ hình thức nào trong hội nghị về Ukraina ở Thụy Sĩ, mục đích sự kiện là đưa ra tối hậu thư cho Moskva. Ông bổ sung: hội nghị này sẽ biến thành một chiến dịch PR ồn ào nhưng sáo rỗng. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov trước đó tuyên bố: quá trình đàm phán về Ukraina mà không có sự tham gia của Nga là vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  3. Đại diện Bộ Ngoại giao Nga Zakharova chế giễu phương Tây hoài nghi về tiến trình chính trị ở Nga
    20:49 13.05.2024

    Moskva (Sputnik) - Các đại diện của thế giới phương Tây đang thảo luận về tính hợp pháp lễ nhậm chức của Tổng thống Nga và các thủ tục hiến pháp khác nên chú ý đến tình hình tồi tệ với những vấn đề tương tự ở Hoa Kỳ, nơi mà nhiều thế kỷ qua đã phát triển “truyền thống” các nỗ lực nhằm vào mạng sống của các tổng thống.
    Đại diện chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram.
    Bà lưu ý rằng bà đã “cảm động và hoang mang” theo dõi cuộc thảo luận lố bịch ở phương Tây về tính hợp pháp của cuộc bầu cử, lễ nhậm chức, bổ nhiệm chính phủ và các thủ tục hiến pháp khác ở Nga.
    Bộ Quốc phòng Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2024
    Những cải tổ trong ban lãnh đạo BQP Nga xuất hiện trên trang nhất của truyền thông phương Tây
    05:44
    “Đối với tôi, có vẻ như tất cả những “lý luận” sẽ là ý tưởng tốt, nếu như các cơ cấu NATO trước hết hãy tự lo cho “tính hợp pháp” của mình”, bà Zakharova viết.
    Bà nhấn mạnh rằng những người bảo vệ "dân chủ, pháp quyền và nhân quyền"; giữa những “người phương Tây” không rõ vì lý do gì mà họ không để ý đến những tuyên bố của đảng Dân chủ ở Mỹ về sự cần thiết phải loại bỏ cựu tổng thống và ứng cử viên tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, đại diện Bộ Ngoại giao còn liệt kê các vụ ám sát các tổng thống Mỹ và các ứng cử viên tổng thống từ năm 1835 đến năm 2011, lưu ý rằng “truyền thống thật khủng khiếp, nhưng như người ta thường nói nói, chuyện đó đã thành công xảy ra”.

    Trả lờiXóa
  4. Chuyên gia kinh tế: Nga có thể vào Top-3 các nền kinh tế hàng đầu thế giới
    23:13 13.05.2024

    Moskva (Sputnik) - Nga có cơ hội tăng mạnh trong bảng xếp hạng các nền kinh tế hàng đầu thế giới, chuyên gia kinh tế Mikhail Khazin bày tỏ quan điểm này trong cuộc phỏng vấn với Sputnik.
    Hôm thứ Hai, Duma Quốc gia đã phê chuẩn ông Alexander Novak làm Phó Thủ tướng Liên bang Nga phụ trách khối kinh tế. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Novak đã nói chuyện với các đại biểu; ông gọi việc phát triển và củng cố kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Novak nhắc lại mục tiêu Nga gia nhập 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030 đã được Tổng thống Vladimir Putin vạch ra trong bài phát biểu trước Quốc hội Liên bang và trong sắc lệnh được thông qua.
    Chuyên gia kinh tế Mikhail Khazin Khazin lưu ý khi phát biểu trong chương trình của đài Sputnik rằng tăng trưởng của sản xuất trong nước sẽ khiến thu nhập của người dân tăng lên.
    “Điều này sẽ làm tăng đáng kể mức sống của người dân. Chúng ta cần tăng phần kinh tế đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ngày nay, họ sống chủ yếu bằng hàng nhập khẩu, nhập khẩu đắt đỏ. Vì vậy, họ không thể có được nhiều thứ họ mong muốn, những gì họ hoàn toàn xứng đáng được hưởng nhờ công việc của mình. Họ không thể. Có nghĩa là chúng ta cần phát triển sản xuất trong nước, do đó tiền lương sẽ tăng lên, và nhờ đó, thu nhập sẽ tăng lên và mọi người sẽ bắt đầu mua được những gì họ muốn. muốn,” ông Mikhail Khazin giải thích.
    Tổng thống Nga cho biết tại hội đồng FSB Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2024
    Ông Putin: Bất chấp những thách thức chưa từng có trong kinh tế, xu hướng tích cực đang được củng cố
    25 Tháng Tư, 20:06
    Ông Mikhail Khazin nói tiếp rằng, để xác định mức sống của người dân, điều quan trọng không phải là giá trị tổng thể của GDP mà là khối lượng GDP bình quân đầu người.
    “Nếu chúng tôi có quy mô bằng một nửa nền kinh tế Mỹ, điều này có nghĩa là mức sống của người dân sẽ xấp xỉ nhau, bởi vì dân số ở Hoa Kỳ lớn gấp đôi dân số của chúng ta”, Khazin nói.
    Theo ông, hiện tượng khủng hoảng đang diễn ra ở nền kinh tế của các nước phương Tây có thể khiến Nga không chỉ có thể gia nhập Top-4, mà có thể lọt Top-3 các nền kinh tế hàng đầu thế giới.
    “Do hậu quả cuộc khủng hoảng này, nếu làm việc đúng cách, chúng ta sẽ lọt vào Top-3. Hơn nữa, vẫn chưa rõ ai sẽ đứng ở vị trí đầu tiên… Điều này trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta đều sa sút, cần phải hiểu rằng ngày nay việc tiêu thụ quá mức của họ là do các cơ chế nhân tạo, hiện đang kết thúc”, nhà kinh tế Nga nói thêm.

    Trả lờiXóa
  5. Ở Mỹ kêu gọi chuyển bom cho Israel, nhắc đến Hiroshima và Nagasaki
    19:49 13.05.2024

    MOSKVA (Sputnik) - Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham* tuyên bố cần thiết phải chuyển giao cho Israel “những quả bom họ cần” để chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, đồng thời nhắc lại việc Mỹ thả bom xuống Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản mà ông ta cho rằng đó là quyết định đúng đắn.
    “Tôi nghĩ việc đó (thả bom xuống Hiroshima và Nagasaki) là có thể chấp nhận được… Vì vậy, Israel, hãy làm những gì cần làm để tồn tại với tư cách là một quốc gia Do Thái”, - Graham* nói với NBC News trong cuộc phỏng vấn.
    Trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin xác nhận việc tạm dừng cung cấp vũ khí cho Israel, lưu ý: ở đây đang nói về một chuyến hàng viện trợ quân sự. Sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc phỏng vấn với CNN đã nói rằng ông sẽ ngừng cung cấp bom hàng không và đạn pháo cho Israel nếu hoạt động quân sự ở Dải Gaza mở rộng đến thành phố phía nam Rafah, mà theo ông, vẫn chưa xảy ra. Tuy nhiên, Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp cho Israel các hệ thống phòng không và các loại vũ khí phòng thủ khác, Biden nhấn mạnh.
    Trợ lý Ngoại trưởng về các vấn đề châu Phi Linda Thomas-Greenfield - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.04.2024
    Đại diện thường trực Hoa Kỳ tại LHQ cáo buộc Nga kích động chiến tranh hạt nhân
    25 Tháng Tư, 10:15
    Thượng nghị sĩ nhấn mạnh: nên chuyển giao cho Israel số bom họ cần “để kết thúc chiến tranh”.
    Người dẫn chương trình của kênh truyền hình dẫn lời các quan chức quân sự lưu ý rằng công nghệ đã thay đổi kể từ Thế chiến thứ hai, nên Israel có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác hơn. Graham* nói rằng những quan chức này đã “nói những điều nhảm nhí”.
    * Cá nhân bị Rosfinmonitoring xác nhận là kẻ khủng bố cực đoan.

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Quốc phòng Nga: Phòng không bắn hạ 4 tên lửa hành trình Storm Shadow trên Crưm trong đêm
    17:36 13.05.2024

    Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết các hệ thống phòng không phá hủy 4 tên lửa hành trình Storm Shadow do Ukraina bắn ra trên bầu trời Crưm.
    “Trong đêm qua, những nỗ lực tiếp theo của chế độ Kiev tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái, tên lửa phóng loạt Vilkha và tên lửa dẫn đường Storm Shadow nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga bị ngăn chặn”, thông báo cho biết.

    Như thông tin nói rõ, 4 tên lửa Storm Shadow và 7 máy bay không người lái bị phá hủy trên bầu trời Crưm, 12 quả tên lửa phóng loạt Vilkha và 12 máy bay không người lái bị bắn hạ trên lãnh thổ vùng Belgorod, 8 máy bay không người lái bị bắn hạ trên vùng Kursk và 4 máy bay không người lái khác bị bắn hạ trên vùng Lipetsk.
    14 quả đạn tên lửa phóng loạt bị phá hủy ở Belgorod
    “Vào ngày 12 tháng 5, từ 19h50 đến 20h40 theo giờ Moskva (23h50-00h40 giờ Việt Nam), một nỗ lực khác của chính quyền Kiev tấn công khủng bố vào các khu dân cư của thành phố Belgorod bị ngăn chặn”, theo Bộ quốc phòng Nga.

    Thông báo nói thêm hệ thống phòng không phá hủy 12 tên lửa phóng loạt Vampire do Séc sản xụất và hai quả Vilkha.
    Vào chiều Chủ nhật ở Belgorod, giữa lúc báo động mối đe dọa tên lửa, người ta nghe thấy những âm thanh tương tự như tiếng nổ.
    Một ngày trước đó, Sputnik đưa tin một người đàn ông thiệt mạng do máy bay không người lái quân đội Ukraina tấn công vào chiếc xe tải ở làng Novostroevka-Pervaya, vùng Belgorod.

    Trả lờiXóa
  7. Ngoại trưởng Nga: Nga sẵn sàng chiến đấu với phương Tây trên chiến trường
    15:39 13.05.2024

    Moskva(Sputnik) - Nếu các nước phương Tây muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraina trên chiến trường, thì Moskva sẵn sàng cho việc đó, quyền Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm thứ Hai.
    “Đó là quyền của họ, nếu họ muốn ra chiến trường thì cứ để họ trên chiến trường”, - ông Lavrov nói trong các cuộc tham vấn tại Hội đồng Liên bang về việc ông tái bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao.
    Khi nói về hội nghị về Ukraina ở Thụy Sĩ, dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6 và Nga không được mời tham dự, Bộ trưởng so sánh tình huống này với “một lời khiển trách đối với học sinh”.
    “Hội nghị... tập trung vào việc để lập lại tối hậu thư đối với Nga. Các bạn biết đấy, giống như một học sinh ''xơi ngỗng'', hội đồng giáo viên, họ nêu danh học sinh kém, ở đó họ tự quyết định mọi việc với nhau, sau đó họ gọi học trò đến và công bố phán quyết - học trò không được nói chuyện với bất kỳ ai như vậy, đặc biệt là với chúng tôi”, - ông Lavrov luận giải.

    Trả lờiXóa
  8. Tuyên bố tập trận hạt nhân chiến thuật: Nga không cảnh báo suông
    14:32 13.05.2024

    “Việc chuẩn bị trước của Nga không chỉ để đối phó với những “cái đầu nóng” ở phương Tây mà còn đặc biệt cần thiết khi chế độ tay sai Mỹ ở Kiev đang lâm vào thế bĩ cực”.
    Bộ Tổng tham mưu theo chỉ đạo của Tổng thông Vladimir Putin bắt đầu công tác chuẩn bị tổ chức diễn tập đội hình tên lửa của Quân khu Nam và lực lượng Hải quân trong thời gian tới.
    Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, sẽ thực hiện một loạt các hoạt động tổ chức thực tế các công việc liên quan tới việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược.
    Bộ Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng, các cuộc tập trận cũng là phản ứng trước những tuyên bố mang tính khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây chống lại Liên bang Nga.
    Liên quan đến quyết định này của Nga, phóng viên Sputnik đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích các vấn đề quân sự và chính trị quốc tế, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, Bộ Công An.
    Hành động đáp trả bắt buộc của Nga nhằm bảo đảm an ninh cho chính mình và cho đồng minh Belarus
    Sputnik: Kính chào Đại tá Nguyễn Minh Tâm! Đại tá có thể cho biết đánh giá của ông về động thái này của Nga về việc tuyên bố tổ chức tập trận với việc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật?
    Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, Bộ Công An:
    Ngày 6/5/2024, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu tập Đại sứ của Anh đến bộ này để phản đối phát biểu của ngoại trưởng Anh David Cameron về cái gọi là quyền tấn công của Kiev vào sâu trong lãnh thổ Nga. Phía Nga đã chỉ rõ một cách quyết liệt rằng tuyên bố của ông Cameron đã mâu thuẫn trực tiếp với những đảm bảo chắc chắn trước đây của chính phía Anh trong việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraina rằng trong mọi trường hợp họ sẽ không được phép sử dụng chúng để tấn công vào lãnh thổ Nga.
    Cùng ngày, Đại sứ Pháp tại Moskva cũng được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nga. Tại đây, phía Nga đã lên án tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc Paris có thể gửi quân đến Ukraina để hỗ trợ Kievchống Nga và cho rằng đó là một tuyên bố “vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ”. Tuy nhiên, cả hai ông đại sứ này đều “ngậm bồ hòn làm ngọt” và “im như thóc” trước những câu hỏi của các phóng viên đang chờ sẵn ở bên ngoài tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga. Thái độ của họ được nhiều phóng viên, gồm cả các phóng viên Mỹ và phương Tây đánh giá là “sự vô trách nhiệm nhân đôi”.
    Không nhận được những hồi đáp tích cực từ phía Anh, Pháp nói riêng và NATO nói chung, Nga buộc phải hành động.
    Đây là một hành động đáp trả bắt buộc của Nga nhằm bảo đảm an ninh cho chính mình và cho đồng minh Belarus đang bị NATO uy hiếp bằng cuộc tập trận đầy khiêu khích trên vùng Baltic. Đó là cuộc tập trận mang tên “Steadfast Defender” (Hộ vệ kiên cường) với sự tham gia của khoảng 90.000 binh sĩ đến từ toàn bộ 32 quốc gia thành viên NATO và 1.100 phương tiện chiến đấu. Cuộc tập trận lớn chưa từng có này là một hành động đe dọa sử dụng vũ lực trắng trợn của NATO, một hành động uy hiếp thô bạo đối với an ninh của Nga mà trực tiếp là vùng Kaliningrad cũng như đối với Belarus. Cuộc tập trận này cho thấy Mỹ và các phương Tây đang cố tình leo thang căng thẳng hơn nữa liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraina, tạo nên nguy cơ dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các nước NATO và Nga. Vì vậy, Nga cần phải có biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chặn tình huống leo thang căng thẳng đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã cảnh báo rất rõ ràng rằng “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang chuẩn bị nghiêm túc cho một cuộc xung đột tiềm tàng với chúng tôi… Theo kịch bản tập trận, các hành động của liên minh chống lại Nga đang được thực hiện bằng cách sử dụng tất cả các công cụ, bao gồm cả vũ khí hỗn hợp và vũ khí thông thường”; trong đó, điểm mới nhất là các hoạt động ấy “bao gồm cả các hành vi phá hoại, bạo lực, tấn công mạng và tác chiến điện tử, các chiến dịch bóp méo thông tin và các hoạt động phối hợp khác”. Thông qua đó, NATO “phát động một cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga trong mọi môi trường hoạt động và trên tất cả mọi hướng”.
      Lời cảnh báo đanh thép trước thái độ hung hăng của NATO
      Sputnik: Theo ông thì Nga có nhằm ý gì khi tuyên bố tổ chức tập trận hạt nhân phi chiến lược?Điều này có ý nghĩa gì trong tình hình căng thẳng hiện nay?
      Đại tá Nguyễn Minh Tâm, nhà phân tích, nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin và khoa giáo, Bộ Công An:
      Trong vài chục năm qua, Liên bang Nga đã có tới hàng trăm lần đưa ra những đề nghị đối thoại, đàm phán để giảm căng thẳng ở Châu Âu, bảo đảm an ninh cho cả Nga lẫn các đối tác. Tuy nhiên, phương Tây, dưới cây gậy chỉ huy của Mỹ đã phớt lờ những đề nghị đó và tìm cách “hoãn binh chi kế” bằng các thủ đoạn lừa bịp thâm độc. Không những thế, họ còn liên tục gia tăng các hoạt động khiêu khích thô bạo và trắng trợn đe dọa an ninh của Nga nói riêng và hòa bình ở Đông Âu nói chung.
      Trong lịch sử, không ít lần Mỹ và phương Tây đã “ngồi xổm” lên pháp luật quốc tế. Thậm chí là “ngồi xổm” lên chính chữ ký của họ trong các văn bản mà họ đã ký kết như thỏa thuận “Minsk 2.0” về Ukraina, xé bỏ những văn kiện đó và ném chúng vào sọt rác. Đối với những kẻ tráo trở như vậy thì cần phải có những lời cảnh báo nghiêm khắc. Và những lời cảnh báo ấy phải được thể hiện bằng những hành động thực tế chứ không chỉ là những lời cảnh báo suông.
      Trước sự hung hăng của một số chính khách diều hâu ở Mỹ, ở London, ở Paris, ở Brussel về khả năng sẵn sàng triển khai quân đội NATO ở Ukraina, cuộc tập trận tên lửa hạt nhân chiến thuật của Quân khu phương Nam và Hải quân Nga là một lời cảnh báo đanh thép trước thái độ hung hăng đó. Và lời nói đó không phải là lời nói suông mà là một hành động tăng cường trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cần thiết trước những mối đe dọa từ Mỹ và phương Tây.
      Trước mắt, việc tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân khu phương Nam và Hải quân Nga có thể sẽ phần nào khiến cho “những cái đầu nóng” của NATO phải “nguội” bớt đi. Còn đối với dân chúng các nước NATO thì hành động “tập trận trả đũa” của quân đội Nga sẽ cho họ thấy rằng các chính phủ của họ, quân đội của họ đang dẫn dắt đất nước họ đến những cuộc phiêu lưu quân sự nhằm chống nước Nga mà hậu quả của nó đối với chính đất nước họ là không thể lường hết được. Điều này sẽ làm gia tăng làn sóng bất bình của người dân đối với chính quyền ở các nước NATO, gây nên sự bất ổn hơn nữa về chính trị xã hội sau những biến cố liên quan đến lúa mỳ Ukraina vừa qua.

      Xóa
    2. Hơn nữa, việc chuẩn bị trước của Nga không chỉ để đối phó với những “cái đầu nóng” ở phương Tây mà còn đặc biệt cần thiết khi chế độ tay sai Mỹ ở Kiev đang lâm vào thế bĩ cực. Quân đội Kievbây giờ đang ở vào tình thế không khác mấy so với quân đội ngụy Sài Gòn những năm 1972-1973. Nó được ví như một “đứa trẻ đã lớn” mà Mỹ và phương Tây “không thể cứ cho nó “bú mớm” mãi được”. (Nixon đã nói đúng như thế trong cuộc đàm đạo với cố vấn Kissinger năm 1972 tại Nhà Trắng về tính thế của chính quyền Nguyễn Văn Thiệu).
      Vì vậy, một sự “điên rồ” ở “phút bù giờ cuối cùng” của chính quyền Kiev có thể nguy hiểm không kém sự mất kiểm soát của những “cái đầu nóng” ở phương Tây, thậm chí còn nguy hiểm hơn thế. Và khi đó, để tự bảo vệ minh, quân đội và nhân dân Nga phải chuẩn bị sẵn sàng để vô hiệu hóa mọi tình huống bất lợi cho mình, kể cả những tính huống xấu nhất có thể xảy ra.
      Sputnik: Cảm ơn Đại tá vì cuộc phỏng vấn.

      Xóa
  9. Tổng công tố Liên bang Nga: Việc minh oan cho tội ác của Đức Quốc xã đang diễn ra ở Canada
    13:55 13.05.2024

    Moskva (Sputnik) – Việc chính quyền Canada từ chối dẫn độ sang Nga cựu binh SS Yaroslav Gunko (Hunka) bị cáo buộc tội diệt chủng thường dân là sự minh oan cho tội ác Đức Quốc xã ở cấp nhà nước, Tổng công tố Igor Krasnov nói với Sputnik.
    “Với sự liên kết không thể phủ nhận của Yaroslav Gunko với tổ chức tội phạm SS được Tòa án Nuremberg "Galicia" công nhận - việc từ chối của chính quyền Canada là vi phạm trắng trợn nguyên tắc không thể lay chuyển về tính tất yếu của hình phạt đối với tội phạm quốc tế: tội ác chiến tranh , tội ác chống lại hòa bình và nhân loại ghi trong Hiến chương và Phán quyết của Tòa án Quân sự Quốc tế ở Nuremberg”, ông nói.

    Krasnov nhắc lại vào ngày 5 tháng 12 năm 2023, Văn phòng Tổng công tố Nga gửi yêu cầu tới Bộ Tư pháp Canada về việc dẫn độ Gunko, người bị buộc tội diệt chủng, sát hại ít nhất 500 thường dân, bao gồm cả người Do Thái và người Ba Lan, vào tháng 2 năm 1944 trên lãnh thổ vùng Lvov của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina.
    Chính quyền Canada, như Tổng công tố lưu ý, biện minh cho việc từ chối dẫn độ Gunko do không có hiệp ước dẫn độ giữa Moskva và Ottawa.
    "Thiếu chứng cứ
    Tổng công tố Nga cho biết thêm, Bộ Tư pháp Canada cũng tuyên bố yêu cầu của Nga không có bằng chứng trực tiếp về tội ác bị cáo buộc của Gunko.
    Krasnov nhấn mạnh: “Và điều này hoàn toàn sai sự thật. Các tài liệu tố tụng được chúng tôi chuẩn bị hợp lý cho phía Canada có chứa thông tin toàn diện về sự tham gia trực tiếp của bị cáo vào việc phạm tội diệt chủng”.

    Tổng công tố gọi việc từ chối dẫn độ Gunko là vô căn cứ từ quan điểm pháp lý, đồng thời hoài nghi và vô đạo đức từ quan điểm về các giá trị phổ quát của con người.
    Krasnov nói: “Họ không những từ chối dẫn độ mà còn không muốn tự mình phán xét. Họ thậm chí còn không lắc một ngón tay. Sự minh oan hoàn toàn cho tội ác của Đức Quốc xã ở cấp nhà nước”.
    Vỗ tay hoan nghênh một tên phát xít
    Vào ngày 22 tháng 9, Yaroslav Hunka (Gunko), 98 tuổi, được mời tới quốc hội Canada để vinh danh sự xuất hiện của Tổng thống Ukraina, người được giới thiệu trước khán giả đang vỗ tay như một cựu chiến binh trong “cuộc đấu tranh chống lại người Nga”. Trên thực tế, hắn ta hóa ra là cựu quân nhân của sư đoàn SS "Galicia", của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina, không chỉ chiến đấu với Hồng quân mà còn bị ghi nhận vì hành động tàn bạo chống lại người Do Thái, người Ba Lan, người Belarus và người Slovak.
    Thủ tướng Justin Trudeau sau đó xin lỗi về "sai lầm khủng khiếp" trong việc tôn vinh cựu binh SS, và Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Anthony Rota, người đề xướng lời mời Hunka, tuyên bố từ chức.

    Trả lờiXóa
  10. Quân Nga tấn công sân bay ở Mirgorod, nơi được Ukraina sử dụng để không kích Belgorod
    11:33 13.05.2024

    LLVT Nga đã tấn công một sân bay quân sự ở thành phố Mirgorod, tỉnh Poltava, nơi được sử dụng để tấn công Belgorod, điều phối viên hoạt động bí mật Nikolaev ông Sergei Lebedev dẫn lời các đồng nghiệp thông báo với Sputnik.
    “Vào tối ngày 12/5, thành phố Mirgorod, tỉnh Poltava hứng chịu hai đợt không kích, đợt thứ nhất vào lúc 20h40 (00h40 ngày 13/5 giờ Hà Nội) đánh trúng một sân bay quân sự ở phía đông nam thành phố. Vụ nổ được coi là lớn, tạo ra sóng xung kích mạnh”, - người đối thoại của hãng tin cho biết.
    Theo cơ sở ngầm, sân bay này được không quân Ukraina sử dụng làm sân bay xuất kích trong các cuộc tấn công gần đây vào Belgorod và Donbass; Lữ đoàn hàng không chiến thuật 831 đóng quân ở đây.
    “Đòn tấn công thứ hai diễn ra vào lúc 21h20 (01h20 ngày 13/5 giờ Hà Nội), theo mô tả của lực lượng kháng chiến địa phương đòn tấn công này có cùng hướng nhưng mạnh hơn nhiều và có phát nổ”, - ông Lebedev nói thêm.
    Ông cho biết, sau đòn tấn công thứ hai, người dân thành phố nhìn thấy có tới 10 xe cứu thương nhấp nháy đèn chạy về phía sân bay nhưng không bật còi cấp cứu.
    Ông lưu ý rằng sau đòn tấn công đầu tiên, tiểu khu Promyshlenny nằm phía sau tuyến đường sắt hướng tới sân bay đã bị quân đội phong tỏa hoàn toàn. Sau đòn tấn công thứ hai, các bác sĩ đang ở nhà nhận được thông báo phải đến bệnh viện gấp.
    “Theo dữ liệu sơ bộ, một nhóm gồm một số quan chức quân sự rất quan trọng đã bị nhắm mục tiêu”, - điệp viên ngầm nói thêm.
    Vụ tấn công Belgorod
    Hôm Chủ nhật, Belgorod đã hứng chịu một vụ pháo kích lớn từ phía quân đội Ukraina, toàn bộ lối vào một tòa nhà dân cư mười tầng trên phố Shchors bị sập do trực tiếp trúng đạn pháo.
    Khoảng một giờ sau đòn tấn công đã xảy ra vụ sập thứ hai - sàn ngăn và tầng gác mái phía trên lối vào bị phá hủy đổ sập. Ba nhân viên cứu hộ bị thương ở các mức độ khác nhau do vụ sập này.
    Theo Bộ Quốc phòng Nga, LLVT Ukraina đã dùng tên lửa Tochka-U và đạn MLRS bắn vào Belgorod. Mảnh vỡ của quả tên lửa Tochka-U bị bắn rơi đã làm hư hại một tòa nhà dân cư.
    Ủy ban điều tra đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành động tấn công khủng bố.

    Trả lờiXóa