Thứ Tư, 6 tháng 9, 2023

Báo The Guardian (Anh): TRONG CHỐC LÁT, SLOVAKIA CÓ THỂ TRỞ THÀNH ĐỒNG MINH MỚI NHẤT CỦA NGA GIỮA LÒNG CHÂU ÂU

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên The Guardian (Anh)

Tiệp Khắc được tách ra thành Slovakia và Cộng hoà Séc - hai quốc gia độc lập kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1993

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc trên báo The Guardian (Anh) với tiêu đề Ata stroke, Slovakia could soon become Russia’s newest ally – Dịch: Trong chốc lát, Slovakia có thể sớm trở thành đồng minh mới nhất của Nga

Thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2023 10:25 BST

https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/sep/05/slovakia-elections-robert-fico-ukraine-russia

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

Ata stroke, Slovakia could soon become Russia’s newest ally – Dịch: Trong chốc lát, Slovakia có thể sớm trở thành đồng minh mới nhất của Nga

Robert Fico, cựu Thủ tướng, người luôn ca ngợi Moscow và noi gương Viktor Orbán, đang dẫn đầu các cuộc thăm dò cho cuộc bầu cử sắp tới

Thứ ba, ngày 5 tháng 9 năm 2023 10:25 BST

Ông Robert Fico, cựu Thủ tướng Slovakia 

Slovakia có thể trở thành đồng minh châu Âu mới của Nga sau cuộc bầu cử quốc hội, The Guardian viết. Bratislava là một trong những người ủng hộ Ukraine trung thành nhất. Tuy nhiên, nếu Robert Fico đắc cử, có khả năng đất nước sẽ hướng về Moscow.

Các cuộc thăm dò cho thấy cựu Thủ tướng Robert Fico đang dẫn đầu cuộc bầu cử sắp tới, ca ngợi Moscow và noi gương Viktor Orbán.

Slovakia là một quốc gia quan trọng hơn nhiều so với những gì châu Âu nghĩ. Tại quốc gia châu Âu nhỏ bé này, cuộc bầu cử quốc hội sẽ được tổ chức vào ngày 30 tháng 9, hậu quả của nó sẽ ảnh hưởng vượt xa biên giới của đất nước này. Nếu các cuộc thăm dò ý kiến ​​được tin tưởng, thì cuộc bầu cử sẽ đồng nghĩa với sự trở lại của Robert Fico, người luôn ca ngợi Moscow và noi gương Viktor Orban, lãnh đạo phe cánh hữu ở nước láng giềng Hungary. Nói tóm lại, một kẻ gây rối mới có thể sớm xuất hiện trong Liên minh châu Âu và NATO.

Sau khi Nga phát động cuộc tấn công quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Slovakia đã nỗ lực hết sức để bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Có thể nói, xét trên cơ sở bình quân đầu người, Slovakia là một trong những nước ủng hộ trung thành nhất của Kyiv, trở thành quốc gia NATO đầu tiên gửi máy bay chiến đấu tới Ukraine. Nếu Fico đắc cử, có nguy cơ sẽ có sự quay ngoắt 180 độ và sự ủng hộ sẽ dành cho Vladimir Putin.

Slovakia, nơi chỉ có 5 triệu dân, là nơi thử nghiệm sức mạnh của tuyên truyền. Vì vậy, chỉ năm ngoái, một cựu tùy viên quân sự đã bị bắt quả tang khi đưa tiền cho một nhà báo Slovakia vì đã phát tán tuyên truyền của Điện Kremlin về cuộc xung đột ở Ukraine và hơn thế nữa. Cách đây một năm rưỡi, tờ báo Denník N đã đăng một đoạn video tương ứng, video này được lan truyền rộng rãi và kết quả là nhà ngoại giao này đã bị trục xuất.

Tổ chức tư vấn Globsec, nơi đo lường lòng trung thành chính trị của các quốc gia cộng sản cũ và được Mỹ và EU tài trợ một phần, đã công bố Chỉ số dễ bị tổn thương hàng năm. Theo một cuộc khảo sát gần đây do công ty này thực hiện - và sẽ rất hữu ích nếu đọc nó - Slovakia thường nổi bật so với các quốc gia khác. Theo Dominika Hajdu, người đứng đầu Trung tâm Dân chủ và Phục hồi, 50% người Slovakia tin rằng Mỹ là mối đe dọa an ninh, con số đã tăng vọt chỉ trong vài năm; đồng thời, chỉ 40% tin rằng chính Nga phải chịu trách nhiệm chính về cuộc xung đột ở Ukraine - và đây là con số thấp nhất ở Trung và Đông Âu.

Chỉ vài năm sau khi Tiệp Khắc sụp đổ vào năm 1993, sự xuất hiện của một nhà nước Slovakia độc lập ở phía nam đã gây lo ngại ở phương Tây. Trong khi các quốc gia hậu cộng sản khác nhiệt tình đón nhận nền dân chủ tự do thì Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright lại gọi Slovakia là “hố đen” trong khu vực. Việc gia nhập NATO đã bị hoãn lại. Cuối cùng, vào năm 2004, nước này đã gia nhập NATO và Liên minh châu Âu. Và sau đó cả hai tổ chức này đều kết luận rằng, họ nói, Bratislava cuối cùng đã có được bản sắc của mình và đưa ra lựa chọn cuối cùng có lợi cho các liên minh này.

Và sau đó là Fico, một loại nguyên mẫu của chủ nghĩa dân túy. Với tư cách là thủ tướng từ năm 2006 đến năm 2010 và một lần nữa từ năm 2012 đến năm 2018, ông đã chỉ trích phương Tây đối với đồng bào của mình, nhưng cẩn thận không đi ngược lại quy luật và không làm đảo lộn tình hình các vấn đề đã được thiết lập lúc bấy giờ trên phạm vi quốc tế.

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đã khiến Slovakia bị sốc hoàn toàn. Chuyện xảy ra là nhà báo trẻ Ján Kuciak bắt đầu điều tra tham nhũng liên quan đến chính phủ Fico, trợ cấp của EU và mafia Ý. Và vì vậy, vào ngày 21 tháng 2 năm 2018, tại căn hộ nằm ngoại ô thủ đô, Kuciak và vợ chưa cưới, nhà khảo cổ học Martina Kušnírová, đã bị những kẻ giết thuê bắn chết.

Trong các cuộc biểu tình lớn nhất kể từ Cách mạng Nhung lật đổ chủ nghĩa cộng sản năm 1989, hàng chục nghìn người Slovakia đã xuống đường bày tỏ sự tức giận. Cuối cùng, Fico và toàn bộ nội các của ông buộc phải từ chức - và ông đã đổ lỗi cho tỷ phú người Mỹ George Soros vì đã kích động các cuộc biểu tình.

Tuy nhiên, giữa những biến cố bi thảm đó, một tia hy vọng đã xuất hiện: tháng 6/2019, nhà hoạt động môi trường kiêm luật sư ZuzanaČaputová bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Vài tháng sau, một chính phủ mới được bầu ra, báo trước sự thay đổi. Tuy nhiên, vài tuần sau khi chính phủ mới nhậm chức, đại dịch bắt đầu kéo theo những vấn đề đi kèm. Trong 4 năm qua, Slovakia có 4 thủ tướng. Các liên minh nối tiếp nhau đến rồi đi, chật vật đối phó với đại dịch Covid-19, lạm phát và khủng hoảng năng lượng. Chính phủ cuối cùng đã rời khỏi hiện trường vào tháng 12 trong bối cảnh có nhiều cuộc đấu đá nội bộ, và đất nước này đã rơi vào tình trạng khó khăn kể từ đó.

Robert Fico và V. Putin

Và đó chính là tín hiệu cho sự trở lại đầy ngoạn mục của Fico. Bắt chước Orbán, anh ta đứng về phía phe đối lập, ngày càng tiến xa hơn về phía cánh hữu, đồng thời lên án “những kẻ phát xít Ukraine” và chỉ trích gay gắt quyết định của chính phủ Slovakia gửi toàn bộ vũ khí của mình đến Ukraine. Fico sau đó tuyên bố rằng Caputova là một "đặc vụ Mỹ" và theo sau Donald Trump, gọi vụ bắt giữ các quan chức tình báo cấp cao gần đây là một "cuộc đảo chính của cảnh sát". Khoảng hai nghìn trang Facebook* được cho là đang truyền bá tuyên truyền chống phương Tây, trong đó Caputova cảnh báo về một “cơn bão thông tin”, đề cập đến những cáo buộc chính trị từ những người thuộc phe cánh hữu được Nga hậu thuẫn. Chaputova đã khá mệt mỏi với việc này rồi,

Theo các cuộc thăm dò, đảng của Fico, được gọi là Smer-SD, đang dẫn trước các đảng còn lại. Cuộc gặp của tôi với phó chủ tịch đảng này kéo dài một giờ, chúng tôi ngồi trên sân thượng trước quốc hội. Ľuboš Blaha nhìn cuộc xung đột của Nga với phương Tây không phải từ góc độ quân sự mà từ góc độ văn hóa - ông ấy nói về một cuộc chiến văn hóa. Blaha nói: "Chúng tôi coi đây là một cuộc chiến ủy nhiệm của Hoa Kỳ chống lại Nga trên đất Ukraine. Nó hoàn toàn không phải về Nga và nền dân chủ. Vấn đề ở đây là Nga bảo vệ bản sắc văn hóa và dân tộc của mình khỏi tất cả sự điên rồ tự do này." phương Tây bị ám ảnh."

Và trong khi Blaha đang nói, tôi nhìn sang kia, bên kia sông Danube, vào khu rừng - có nước Áo. Tôi nhớ rằng vào những năm 1980 ở đó có một biên giới kiên cố - ở đó, chỉ cách đó vài km, có một bức màn sắt đã giam cầm nhiều thế hệ người Tiệp Khắc.

Những nguy hiểm luôn đồng hành cùng chúng ta nhưng chúng không làm chúng ta nản lòng. Các chiến dịch bầu cử ở Slovakia thường gây ra những bất ngờ vào phút cuối và hệ thống bỏ phiếu phức tạp khiến việc xây dựng liên minh trở nên khó khăn. Tuy nhiên, điều chắc chắn là Fico một lần nữa trở thành một tay chơi lớn và nền chính trị mà anh ấy ủng hộ đã trở lại thịnh hành. Tất cả những điều này chứng tỏ nền chính trị đã trở nên bối rối như thế nào ở trung tâm châu Âu và niềm tin vào nền dân chủ tự do đã bị xói mòn ở đây đến mức nào.

Tác giả bài viết: John Kampfner

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

25 nhận xét:

  1. BQP Nga Sát Muối Vào Kiev, TT Putin có màn đấu trí TT Erdogan | Kiến Thức Chuyên Sâu
    90 N lượt xem 17 giờ trước

    BQP Nga Sát Muối Vào Kiev, TT Putin có màn đấu trí TT Erdogan
    Hết Đức Diễn Tuồng Lại Tới Ba Lan Huy Động Dân Ukraine Hộ Kiev
    Nội dung chính video chiều ngày 05 tháng 09:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. NATO im thin thít khi Bộ quốc phòng Nga công bố số liệu mới
    3. Toàn cảnh nội dung chính cuộc hội đàm với Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=aFJGOO_UgfI

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cuộc chiến Ukraine đã làm thay đổi cách ứng xử của nhiều nước về Mỹ

      Xóa
  2. Truyền thông Ukraina đưa tin về vụ nổ ở Kiev
    11:22 06.09.2023

    MOSKVA (Sputnik) – Vụ nổ xảy ra ở Kiev, theo ấn bản tiếng Ukrainа của "Zerkalo Nedeli".
    Kênh Telegram của ấn phẩm cho biết: “Người ta nghe thấy tiếng nổ ở Kiev”.
    Theo bản đồ không kích trực tuyến của Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số, cảnh báo không kích đã được ban bố trên toàn Ukraina kể từ ngày 05/01 (trùng với giờ Moskva).

    Trả lờiXóa
  3. Số vụ nhận hối lộ ở Việt Nam tăng gấp 3 lần
    12:03 06.09.2023

    HÀ NỘI (Sputnik) - Lý giải số vụ nhận hối lộ phát hiện tăng 312,5%, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho rằng công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao nên số vụ bị phát hiện tăng mạnh.
    Tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy ban Tư pháp thẩm tra báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Mai Thị Phương Hoa đã trình bày báo cáo của nhóm nghiên cứu về nội dung này.
    Theo đó, bà Hoa thông tin số tội phạm tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng 71,46%, số đối tượng tăng 116,17%. Đặc biệt, số vụ nhận hối lộ phát hiện tăng 312,5%.
    Lý giải việc này, nhóm nghiên cứu cho rằng công cuộc chống tham nhũng ngày càng quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao nên số vụ bị phát hiện tăng mạnh.
    Tuy nhiên, thực trạng này cũng thể hiện công tác quản lý nhà nước còn hạn chế ở một số lĩnh vực hay xảy ra tiêu cực như đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản công; đấu giá quyền sử dụng đất hay thực hiện các chủ trương, chính sách phục hồi kinh tế sau dịch bệnh; lĩnh vực thuế, mua bán hóa đơn VAT…
    Thái Bình: Các trung tâm đăng kiểm hoạt động bình thường trở lại - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.04.2023
    Điều tra mở rộng vụ đăng kiểm: Thêm giám đốc bị bắt khẩn cấp do tham nhũng
    27 Tháng Tư, 08:31
    Sai phạm trong các vụ án hầu hết đều liên quan đến người có thẩm quyền trong cơ quan quản lý Nhà nước đã lợi dụng triệt để lỗ hổng của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, trục lợi.
    Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cũng cho biết dư luận và cử tri vẫn băn khoăn việc bắt tay giữa một số ngân hàng và các công ty bảo hiểm để mời gọi khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm đầu tư.
    Việc này dẫn đến hàng nghìn đơn tố cáo, khiếu nại của người dân, làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân với hệ thống ngân hàng và bảo hiểm.
    Nhóm nghiên cứu cũng cho rằng, công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới, đào tạo và sát hạch lái xe, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phiếu lý lịch tư pháp còn nhiều sơ hở để các đối tượng lợi dụng trục lợi, nhận hối lộ. Đáng lưu ý là hành vi vi phạm kéo dài trong nhiều năm, xảy ra nhiều nơi trên cả nước nhưng không kịp thời phát hiện, xử lý.

    Trả lờiXóa
  4. "Cuộc chiến" chống tham nhũng của Việt Nam khốc liệt thế nào?
    12:51 06.09.2023

    Đăng ký
    Zelo
    HÀ NỘI (Sputnik) - Sáng 6/9, Uỷ ban Tư pháp khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 10, thẩm tra các báo cáo tư pháp và báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.
    Theo báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác với hơn 37.000 lượt cán bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng (tăng 86,4% so với năm 2022).
    Bên cạnh đó, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn được thực hiện nghiêm túc.
    Các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 11.056 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch (tăng hơn 33% so với năm 2022), phát hiện 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm.
    Cơ quan chức năng cũng thực hiện hơn 6.370 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ đã được các bộ, ngành, địa phương tiến hành. Qua đó, phát hiện 300 vụ việc và 439 người vi phạm (tăng 28% số vụ và hơn 38% số người vi phạm so với năm 2022); đã xử lý hành chính 129 người; chuyển xử lý hình sự hai người; kiến nghị thu hồi hơn 45 tỉ đồng.
    Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2023 - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.06.2023
    Việt Nam: Ai dám can thiệp vào án tham nhũng?
    22 Tháng Sáu, 17:18
    Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội được quan tâm, chú trọng.
    Chính phủ cho hay các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại hơn 7.650 cơ quan, tổ chức, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 893 cán bộ, công chức, viên chức.
    Số trường hợp cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp tăng hơn 71% so với năm trước. Đáng chú ý, năm 2023, có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với số tiền 93 triệu đồng. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước 19 người; TP.HCM 1 người; thành TP Đà Nẵng 3 người.
    Đặc biệt, các cơ quan đã xử lý 54 người do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm (xóa tên khỏi danh sách ứng cử; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức…).
    Cũng theo đánh giá của Chính phủ, năm 2023, việc quy trách nhiệm chính trị của người đứng đầu để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong lĩnh vực quản lý được thực hiện có hiệu quả.
    Theo báo cáo, có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng (tăng 105,2% so với năm 2022).
    Hội nghị sơ kết hoạt động của BCĐ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.06.2023
    Đưa 444 vụ án, 156 vụ việc tham nhũng, tiêu cực vào diện theo dõi, chỉ đạo
    19 Tháng Sáu, 14:57
    Trong số này, có 11 người đứng đầu và cấp phó bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; 28 người bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.
    "Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã có tác dụng răn đe, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách", báo cáo Chính phủ nhận định.

    Gần 6.400 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ cũng được các bộ, ngành, địa phương tiến hành. Qua đó, phát hiện 300 vụ việc và 439 người vi phạm (tăng 28% số vụ và 38,1% số người vi phạm so với năm 2022), xử lý hành chính 129 người, chuyển xử lý hình sự 2 người; kiến nghị thu hồi hơn 45 tỷ đồng.

    Trả lờiXóa
  5. Anh hùng nước Nga giải thích vì sao các phương pháp của NATO lại thất bại ở Ukraina
    09:04 06.09.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Các nước NATO đã quen với việc chiến đấu với những đội quân không được trang bị vũ khí, do đó khi chạm trán LLVT Nga các phương pháp của họ đều thất bại, quân lính Ukraina bị tổn thất rất nặng nề.
    Đây là nhận định của đại tá Rustam Saifullin, Anh hùng nước Nga, Phó Giám đốc Trường đào tạo chỉ huy kỹ thuật quân sự cao cấp Tyumen chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
    "Có thể nói, một phần LLVT của Ukraina được huấn luyện ở các nước NATO, ta cứ cho là như vậy. Nhưng trong tất cả sách giáo khoa của NATO và việc NATO đào tạo họ như thế nào, thì thật là tội lỗi khi che giấu một thực tế là NATO đã quen chiến đấu với những đội quân không được trang bị vũ khí như quân đội của chúng tôi, như LLVT Liên bang Nga, tất cả các nguyên tắc và phương pháp của họ đều thất bại, đó là việc mà chúng ta đang chứng kiến", - ông Saifullin nói.

    Theo ông, khi pháo binh hoạt động, khi máy bay hoạt động, khi những vùng lãnh thổ rộng lớn như vậy bị rải mìn, khi đội quân thiết giáp rất mạnh, thì sách giáo khoa của NATO trở nên kém tác dụng.

    "Và chúng ta thấy ngay kết quả - việc đó dẫn đến điều gì. Nó dẫn đến tổn thất rất lớn, trước hết là về sinh lực (quân lính Ukraina), sau đó là vũ khí và thiết bị quân sự được cung cấp", - vị sĩ quan nói thêm.
    Đại tá Rustam Saifullin hai lần bị thương trong chiến dịch đặc biệt, ông chỉ huy Trung đoàn công binh 40 thuộc Tập đoàn quân hợp thành 41. Vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ông đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga. Cụ thể trong một trận chiến đấu ông đã tiếp tục chỉ huy các lực lượng được giao dưới làn đạn của kẻ thù mặc dù bị thương nặng, nhờ đó các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ vượt sông Seversky Donets.

    Trả lờiXóa
  6. Chuyên gia phán đoán Pháp có khả năng khiêu khích ở Niger
    06:28 06.09.2023

    MOSKVA (Sputnik) - Pháp có thể cố gắng khiêu khích Niger gây xung đột nhằm thực hiện một cuộc xâm lược vũ trang vào đất nước này, giáo sư triết học và nhân chủng học Amadou Bounty Diallo tại Đại học Niamey bày tỏ quan điểm trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.
    Hôm thứ Hai, Thủ tướng Niger do phe nổi dậy bổ nhiệm Ali Mahamane Lamine Zeine cho biết sẽ đàm phán để Pháp sớm rút quân ra khỏi đất nước. Ông cũng tuyên bố rằng quân đội Pháp đã có mặt ở nước này một cách bất hợp pháp. Theo tin của báo Le Monde, Pháp đã bắt đầu đàm phán với quân đội Niger về việc rút một phần trong số 1.500 binh sĩ đồn trú tại quốc gia châu Phi này.
    Tổng thống Pháp Macron tuần trước cho biết Paris lên án ý định của Hoa Kỳ và các nước khác từ chối hỗ trợ chính quyền hợp pháp của Niger, còn Pháp sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum cũng như các nỗ lực ngoại giao và quân sự của ECOWAS.
    "Đây là ý định của Tổng thống Emmanuel Macron. Những hành động khiêu khích này nhằm gây ra xung đột giữa quân đội chúng tôi và Pháp", - nhà phân tích cho biết.

    Theo ý kiến giáo sư, Pháp lầm tưởng rằng mình sẽ có lợi thế trong trường hợp xảy ra bất kỳ cuộc đối đầu vũ trang nào ở các nước như Niger, Chad, Benin, Gabon và các nước khác.
    “Đây là một sai lầm, bởi quân đội của chúng tôi đã có hơn 30 năm kinh nghiệm chiến đấu. Không một đội quân nào của Pháp có kinh nghiệm như binh lính chúng tôi, chúng tôi biết rõ đất nước của mình”, - ông Diallo, người từng phục vụ trong lực lượng lính dù nói.
    Theo chuyên gia, Niger sẽ không dùng đến vũ lực mà có thể yêu cầu "Liên hợp quốc can thiệp để buộc Pháp rời khỏi nước này".
    Đồng thời, ông cáo buộc quân đội Pháp ngầm phá hoại cuộc chiến chống khủng bố khi vẫn lấy nó để biện minh cho sự hiện diện của quân đội Pháp ở Niger. Theo ông, máy bay không người lái của Pháp không tấn công sào huyệt của bọn khủng bố mà chỉ thực hiện “các chuyến bay nhằm mục đích dọa dẫm”, bởi vì Pháp không muốn tiêu tốn vũ khí đắt tiền. Chuyên gia cho rằng trong những điều kiện đó, đội quân đồn trú của Pháp thực sự đã trở thành "trở ngại cho cuộc chiến chống khủng bố", trong khi quân đội của Niger, Mali và Burkina Faso hoàn toàn có khả năng đối phó với mối đe dọa này.
    “Tất cả những gì Pháp làm ở Niger đều là vì uranium… Pháp đã khai thác uranium ở đây khoảng 50 năm, nhưng chúng tôi vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới… Chúng tôi không có điện, chúng tôi đang trên bờ vực sống chết", - ông nhắc nhở

    Trả lờiXóa
  7. Việt Nam ủng hộ nâng cấp quan hệ với Nhật Bản lên tầm cao mới
    08:37 06.09.2023

    HÀ NỘI (Sputnik) - Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4/9 đến ngày 7/9.
    Chiều ngày 5/9, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo tin rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và góp phần quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung.
    Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa là người đứng đầu cơ quan lập pháp đầu tiên của Nhật Bản thăm Việt Nam sau hơn 3 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19.
    Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đón nồng nhiệt, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Việt Nam trên cương vị chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.
    Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cho biết các thành viên trong chuyến thăm này đều là những nhà lãnh đạo đại diện cho các chính đảng lớn, lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản, điều này cho thấy Nhật Bản vô cùng chú trọng mối quan hệ với Việt Nam.

    Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cho rằng từ khi thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở Châu Á”, hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị rất cao, đó là cơ sở để hợp tác toàn diện và sâu rộng đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.
    Đáng chú ý, Việt Nam thể hiện ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.
    Hai nhà lãnh đạo tin rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp nói riêng và góp phần quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản nói chung.
    Với mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng mà Việt Nam – Nhật Bản là thành viên như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC.
    Chủ tịch Quốc hội mong muốn tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước; thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về phát triển hạ tầng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao và ứng phó với biến đổi khí hậu.
    Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực nguồn nước, chuyển giao công nghệ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hai nước cùng hợp tác chặt chẽ để duy trì, củng cố chuỗi cung ứng đã có và tạo chuỗi giá trị mới mà Việt Nam có nhu cầu và Nhật Bản có thế mạnh, trong khi dòng đầu tư trên thế giới đang có sự tái cấu trúc mạnh mẽ.
      Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tích cực triển khai tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp, phía Nhật Bản quan tâm thúc đẩy hợp tác lao động, từng bước chuyển đổi chế độ tu nghiệp sinh sang chế độ lao động có hợp đồng; giao các bộ ngành hai nước trao đổi, thúc đẩy ký kết các hiệp định trong hai lĩnh vực này.
      Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn Thượng viện Nhật Bản, cá nhân Chủ tịch, đã luôn ủng hộ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong 30 năm qua; đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam để triển khai các dự án kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển bền vững; triển khai Chương trình ODA thế hệ mới cho Việt Nam, với ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt.

      Hai bên đều đồng ý rằng hợp tác về an ninh và quốc phòng được thúc đẩy thông qua các cơ chế đối thoại chính sách và đối thoại chiến lược về an ninh quốc phòng. Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ việc nâng cao năng lực an ninh mạng và năng lực của các lực lượng chấp pháp trên biển cho Việt Nam.
      Lãnh đạo hai bên đồng ý về việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải và hàng không trên Biển Đông và giải quyết các tranh chấp theo biện pháp hòa bình, tuân thủ Luật pháp quốc tế và Công ước UNCLOS năm 1982.
      Hai bên cũng nhất trí trong việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế và du lịch. Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, quản lý và dịch vụ y tế, văn hóa và du lịch. Việt Nam cũng mong muốn nhận được hỗ trợ đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý ở các cấp độ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược. Ngoài ra, Việt Nam muốn tiếp tục nhận được viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
      Cả hai lãnh đạo Quốc hội cũng rất vui mừng về sự hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản, đồng thời công nhận rằng quan hệ này đang phát triển rất tốt trong khuôn khổ song phương và đa phương.
      Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cùng thống nhất có một thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, từ đó thiết lập khung khổ hợp tác thực chất hơn nữa, tương xứng với quan hệ của hai nước.

      Xóa
  8. 'Ukraine chiếm được Rabotino là phúc hay họa?'
    Nguyễn Ngọc
    05/09/2023 07:00 (GMT+7)
    https://giaoducthoidai.vn/ukraine-chiem-duoc-rabotino-la-phuc-hay-hoa-post653033.html

    GD&TĐ - Giới chuyên gia Nga cho rằng, việc chiếm được Rabotino không thể giúp Ukraine đạt được bất kỳ bước đột phá nào theo hướng Zaporozhye.
    'Ukraine chiếm được Rabotino là phúc hay họa?'
    Ukraine nỗ lực tấn công hướng Verbove

    Hồi tuần trước, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) đã tiến được một bước nhỏ về hướng Zaporozhye trên tuyến Orekhov-Tokmak, chen được vào tuyến phòng thủ của Lực lượng Vũ trang Nga ở khu vực làng Rabotino (Robotyne), về phía làng Verbove.

    Sau đó, các nguồn tuyên truyền của Ukraine bắt đầu nói về “bước đột phá và bước ngoặt được chờ đợi từ lâu trong cuộc phản công”, sẽ mở đường cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tiến tới biển Azov, cắt đứt hành lang trên bộ từ Nga qua nam Donetsk tới bán đảo Crimea.

    Đáp lại, các nhà phân tích Nga từ kênh Telegram của Vatfor Avtostradny đã chứng minh rằng, việc chiếm được ngôi làng Rabotino không đồng nghĩa với con đường tới biển Azov đã rộng mở đối với Ukraine, chiến thắng nhỏ nhoi này không tạo ra bước đột phá hay bước ngoặt nào cho Ukraine.

    Bài báo lưu ý rằng, khoảng 2 tuần trước, quân đội Ukraine đã tiến tới tiền tuyến phòng thủ của Nga ở phía đông làng Rabotino và kể từ đó đã cố gắng hết sức để mở rộng không gian được kiểm soát và vượt qua các bãi mìn dày đặc của quân đội Nga ở khu vực này.

    Xem xét kỹ bản đồ mặt trận, chúng ta có thể hiểu rõ lý do tại sao Quân đội Ukraine không thể tập trung toàn bộ lực lượng tiến về phía trước, bởi con đường phát triển thế tấn công của họ là một hành lang dài và hẹp, dễ bị tổn thương, đầy rẫy nguy cơ trúng những đòn tập kích ở hai bên sườn và rất dễ bị chặn hậu, bao vây.

    Ngay cả sự xâm nhập ở thời điểm hiện tại cũng đã nguy hiểm đối với Quân đội Ukraine bởi vì họ rất dễ bị bị bao vây trong một “cái nồi hầm” và đó là lý do tại sao lực lượng của Kiev đang nỗ lực tấn công mở rộng khu vực kiểm soát xung quanh Rabotino.

    'Ukraine chiếm được Rabotino là phúc hay họa?' ảnh 1
    Hiện lực lượng Ukraine đang nỗ lực tấn công theo hướng Verbovoye
    Hiện nay, Lực lượng Vũ trang Ukraine đang tiến dọc theo tuyến phòng thủ chính ở bên phải, về phía Verbovoye, với mục đích rõ ràng là buộc quân Nga ở phía bắc Verbovoye phải rút lui để không bị đánh bọc hậu.

    Mục tiêu của lực lượng Kiev là mở rộng điểm đột phá đầu cầu. Việc chiếm được ngôi làng này và các điểm cao xung quanh sẽ cho phép họ mở rộng mặt trận sang bên trái và loại bỏ mối đe dọa bị tập kích ở hai bên sườn khi tiến quân vào nút thắt cổ chai dài khoảng 55 dặm nữa để tới biển Azov.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ khi đạt được mục đích đó thì AFU mới có thể dồn toàn bộ lực lượng xuống phía nam.

      Tuy nhiên, các nhà phân tích quân sự Nga đã thu hút sự chú ý đến một số vấn đề mà quân đội Ukraine phải đối mặt.

      Ba vấn đề nan giải với Ukraine

      Theo các chuyên gia, vấn đề đầu tiên là việc tiến hành các hoạt động tấn công dọc theo tiền tuyến là rất khó khăn, vì bất kể là đã mở rộng được điểm đột phá đầu cầu thì Ukraine cũng không thể triển khai phản công trên một bình diện mặt trận rộng, mà phải tập trung binh lực thành các mũi đột phá mạnh.

      Khi đó, hai bên sườn con đường tiến lên của họ trở nên cực kỳ dễ bị tổn thương khi tiến sâu vào thế trận phòng thủ vững chắc của Nga.

      Một ví dụ minh họa là những gì đã xảy ra theo hướng Nam-Donetsk ở khu vực mặt trận gần Urozhayny và Staromayorsky.

      Các lực lượng vũ trang Ukraine ở đó cũng đạt bước tiến rất tích cực ở vùng đồng bằng, nhưng kết quả là họ sa lầy trong các trận chiến sau đó, chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui khi Lực lượng vũ trang Nga tiến hành phản công.

      Vấn đề thứ hai là nỗ lực tiến quân đồng thời theo ba hướng gần Rabotino đòi hỏi số lượng nhân lực và trang thiết bị lớn, được tăng cường liên tục để bù đắp quân số và trang bị thiệt hại mỗi ngày, mà con đường tiếp viện này chỉ được thực hiện dọc theo con đường duy nhất trong khu vực.

      Bảm đảm an toàn cho các tuyến hậu cần đã trở thành một vấn đề đau đầu với bộ chỉ huy Ukraine, bằng chứng là những đòn đánh liên tục của Nga các điểm tập kết binh lực mới ở hậu phương của Lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy hàng loạt những khí tài mới được bổ sung cho tiền tuyến.

      Vấn đề thứ ba là tốc độ phản công chậm chạp của Ukraine, không cho phép nói về sự đột phá về nguyên tắc.

      Bước tiến đột phá trên mặt trận được coi là chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn khi các đơn vị mũi nhọn đột kích nhanh vượt qua các vị trí của đối phương, xuyên thủng thế trận phòng ngự và mở ra một cục diện mới có thể tạo ra tình thế bước ngoặt.

      Xóa
    2. Trong tình huống này, bên tấn công có cơ hội tiến sâu hơn vào khu vực kiểm soát của đối phương, phát triển thành công thế trận tấn công mạnh mẽ; đồng thời, kẻ thù không có thời gian để ứng phó với sự thay đổi của tình hình, không kịp triển khai lực lượng dự bị trám các lỗ thủng.

      Nhưng trong trường hợp này, điều kiện để có bước tiến đột phá là không có, vì ở khu vực lân cận ngôi làng Rabotino, giao tranh đã diễn ra được gần 3 tháng. Nhìn toàn bộ hướng Zaporozhye, thì trong tháng trước, các trận chiến đang diễn ra hầu như cũng chỉ diễn ra gần Rabotino.

      Trong khi Ukraine đã tung vào mặt trận này tới 8 lữ đoàn dù và bộ binh cơ giới mới đạt được bước tiến nhỏ này, thì Nga đã lập tức tung vào trận chiến Sư đoàn Cận vệ Xung kích Đường không số 76, đơn vị tinh nhuệ nhất và cũng là lực lượng dự bị cho mặt trận phía nam, bít chặt con đường tiến lên của Ukraine

      Việc tạo ra tình thế bất ngờ khiến quân Nga không kịp trở tay là không có, Quân đội Ukraine rất khó có thể tiếp tục phát triển được đà tiến quân.

      Lời kết của chuyên gia: Không có con đường nào cho Ukraine tới biển Azov

      Theo giới chuyên gia Nga, không có thành công cục bộ nào có thể cho phép bộ chỉ huy Ukraine đạt được kết quả mong muốn là vượt qua 55 dặm (hơn 80km) đường bộ để tiếp cận tới Biển Azov.

      Cơ hội của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị bỏ lỡ vào đầu tháng 6, khi họ bắt đầu cuộc phản công với việc phân tán lực lượng ra nhiều hướng khác nhau dẫn tới việc các mũi tấn công dễ dàng bị Nga bẻ gãy.

      Theo các chuyên gia phân tích Nga, thậm chí là hiện nay Lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang ở tình thế tồi tệ hơn so với ba tháng trước.

      Vào thời điểm đó, họ có lợi thế trong việc chọn hướng tấn công, nhưng bây giờ họ không còn sự lựa chọn, mà sống chết phải phát triển tấn công theo hướng Rabotino mà quân Nga đã thiết lập sẵn thế trận phòng thủ.

      Để phát triển thành công, Lực lượng vũ trang Ukraine cần mở rộng bình diện mặt trận, điều đó tương ứng với việc mở rộng quy mô nhóm tiến công và phải rút lực lượng từ các hướng khác của mặt trận và các khu vực khác, điều đó sẽ có lợi cho Nga ở các hướng tấn công khác.

      Hiện tại, Lực lượng Vũ trang Ukraine không có cơ hội tiếp tục xuyên phá nữa, vì khi họ càng tiến về phía trước, các công sự và trận địa phòng ngự mới của Lực lượng Vũ trang Nga sẽ xuất hiện dày đặc hơn.

      Thời gian đang ủng hộ người Moscow, mùa thu đã bắt đầu, những cơn mưa sẽ sớm đến và tiếp theo đó là “mùa đông của Nga”.

      Xóa
  9. Rabotino sẽ thành ‘nồi hầm’ mới, sau Ilovaisk 2014 và Debaltsevo 2015?
    5 giờ trước
    https://giaoducthoidai.vn/rabotino-se-thanh-noi-ham-moi-sau-ilovaisk-2014-va-debaltsevo-2015-post653183.html

    GD&TĐ - Theo giới chuyên gia, việc tiến sâu theo hướng Rabotino vài km và đóng giữ suốt mùa đông có thể khiến quân Ukraine bị nhốt trong một nồi hầm mới.
    Hôm 05/9, nhà khoa học chính trị quân sự Nga Konstantin Sivkov, Tiến sĩ Khoa học Quân sự, người phụ trách chuyên mục của tạp chí “Người đưa tin công nghiệp quân sự”, đã cho biết, Rabotino chẳng phải là một chiến quả đáng tự hào của Ukraine, bởi họ đã mất mát quá nhiều và trong tương lai sẽ còn thiệt hại nhiều hơn nữa.

    Khi bình luận về tuyên bố của người đứng đầu phong trào quần chúng Zaporozhye “Chúng tôi sát cánh cùng nước Nga” là ông Vladimir Rogov về việc tình hình ở làng Rabotino, chuyên gia Sivkov đã nói với RIA Novosti rằng, quân Ukraine ở Rabotino đã chui vào “chảo lửa”.

    Ông cho biết, tình hình ở Rabotino lặp lại câu chuyện với Pyatikhatki, nơi mà trên thực tế, quân Ukraine đã tự đưa mình vào chảo lửa và bị các đơn vị của Nga đè bẹp trong một thời gian khá dài.

    Điều tương tự cũng đã gặp ở hướng Nam Donetsk gần Urozhayny và Staromayorsky.

    Các lực lượng vũ trang Ukraine ở đó cũng đạt bước tiến rất tích cực ở vùng đồng bằng, nhưng kết quả là họ sa lầy trong các trận chiến sau đó, chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui khi Lực lượng vũ trang Nga tiến hành phản công.

    Vị chuyên gia Nga khẳng định, khu vực Rabotino hoàn toàn có thể trở thành một “chảo lửa” hoặc “nồi hầm” mới đối với quân đội Ukraine. Nếu quân Nga tổ chức được ở đó thì quá tốt.

    Nguyên tắc tác chiến trong phòng thủ là tạo ra túi lửa để tiêu diệt nhân lực, trang thiết bị quân sự của địch, là một trong những phương thức tác chiến hiệu quả nhất và có vai trò quyết định khiến quân địch suy sụp.

    Thực tiễn cuộc xung đột giữa lực lượng Ukraine với dân quân Donbass cũng đã cho thấy một số “chảo lửa” hay “nồi hầm” kinh khủng như Ilovaisk 2014 và Debaltseve (Debaltsevo) 2015, chính là nguyên nhân khiến Kiev buộc phải ký các Thỏa thuận Minsk 1 và Minsk 2.

    Theo nhà khoa học chính trị quân sự Nga, Rabotino là hướng quan trọng nhất trong thế trận phản công của Kiev ở phía nam, nhờ đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine có hy vọng tiếp cận Tokmak, sau đó tìm cách tiếp tục phát triển thế tấn công xuống phía nam.

    Tuy nhiên, ông lưu ý là từ Rabotino đến Tokmak vẫn còn một chặng đường rất dài với nhiều tuyến phòng thủ khác của Nga mà lực lượng của Kiev không thể vượt qua. Thế nhưng, đơn giản là quân đội Ukraine lúc này không còn lựa chọn nào khác là buộc phải tiếp tục tiến từ Rabotino.

    Các chuyên gia quân sự phương Tây tin tưởng rằng, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cố gắng tiến thêm vài km nữa để chiếm lấy các đỉnh cao và cố thủ qua mùa đông ở đó.

    Trên thực tế, quân đội Ukraine không thể tồn tại được trong một nút cổ chai hẹp theo hướng Tokmak.

    Những vùng đất thấp “được giải phóng” gần Rabotino, về cơ bản sẽ trở thành những chảo lửa, đối phương sẽ phải chịu tổn thất nặng nề trong suốt mùa đông. Không phải vô cớ mà trước cuộc phản công của Ukraine, khu vực này chỉ được quân Nga coi là các “vùng xám” ở tiền phương.

    Theo kế hoạch, cuộc phản công của Lực lượng vũ trang Ukraine ở Zaporozhye sẽ kéo dài đến giữa tháng 10 và sau đó những cơn mưa và đường sá lầy lội sẽ khiến họ phải dừng bước và rút lui về vị trí trước khi bắt đầu cuộc tấn công, vì việc tổ chức phòng thủ ở vài ngôi làng trong tầm đạn pháo của Nga là vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  10. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:03 6 tháng 9, 2023

    JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/08/joe-biden-tham-viet-nam-va-cai-ngu-cai.html
    Ngày 10/9/2023 tới đây, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ sang thăm Việt Nam. Có vẻ như hầu hết các tờ báo lớn nhỏ ở Việt Nam đều hớn hở quá mức khi đưa tin này. Nếu như ông Biden đến Việt Nam để bàn bạc hợp tác phát triển kinh tế bình đẳng, đôi bên cùng có lợi thì tốt cho cả hai. Nhưng nếu ông ta đến để chỉ đạo gì đó thì … xin kiếu! Nếu ai đó ao ước, như BBC viết rằng Biden 'sắp ký thỏa thuận đối tác chiến lược với Việt Nam trong nỗ lực chống lại Trung Quốc' https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-66561894 thì Google.tienlang xin cảnh báo trước: Đừng mơ ngủ giữa ban ngày!

    Đúng là chúng ta đang khó khăn khi Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông, song không phải vì thế mà Ban Lãnh đạo Việt Nam ve vãn Hoa Kỳ để kiếm cái ô che chở trước Trung Quốc.

    (Xem bài VN HẾT LO RÙI! ĐÃ CÓ OBAMA MANG QUÂN ĐẾN OÁNH TQ GIÚP VN! https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/05/vn-het-lo-rui-co-obama-mang-quan-en.html)
    Càng lúc khó khăn như hiện nay càng cần đoàn kết đấu trí đấu lực với ngoại bang chứ không thể VỪA NGU VỪA HÈN như báo chí Việt Nam. Việt Nam không thiếu các "chuyên gia" pháp luật như ông lật sử Trần Công Trục (nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ), ông lật sử Vũ Thanh Ca (nguyên Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và khoa học công nghệ, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam)…và rất nhiều tờ báo cũng rất hung hăng chửi bới Trung Quốc như Tuổi trẻ, VnExpress, Thanh niên, VietNamNet, VTC News, VOV… Có lẽ vì CUỒNG MỸ nên những vị to còi này tự dưng biến mất khi Hoa Kỳ công khai xâm phạm vùng biển Việt Nam! Thật nhục nhã! Thậm ngu và Thậm hèn! Mỗi khi tàu chiến Hoa Kỳ hoạt động trái phép trong vùng Biển Đông nước ta, truyền thông tiếng Việt thường lồng lộn lên là tàu Mỹ vào Biển Đông để thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc!
    Đây thực sự là một sự cắt gọt, bịa đặt tởm lợm của truyền thông tiếng Việt nhằm dẫn dắt tâm lý phò Mỹ bài Tàu, cấy dần tâm trạng mong Hoa Kỳ đánh Tàu hộ Việt Nam, bởi truyền thông Hoa Kỳ đang nói rõ tàu chiến Hoa Kỳ hoạt động trong vùng Biển Đông là để thách thức tuyên bố chủ quyền của ... Việt Nam!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:04 6 tháng 9, 2023

      Xin dẫn ra đây một ví dụ: bài báo có tiêu đề "Hải quân [Hoa Kỳ] thách thức tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển xung quanh hòn đảo nghỉ dưỡng ở biển Nam Trung Hoa" trên "Stars and Stripes" (Sao và Sọc) (Xem bài Navy challenges Vietnamese claims to seas around resort island in South China Sea- Dịch: Hải quân (Hoa Kỳ) thách thức yêu sách của Việt Nam đối với vùng biển xung quanh đảo nghỉ dưỡng ở Biển Đông https://www.stripes.com/theaters/asia_pacific/navy-challenges-vietnamese-claims-to-seas-around-resort-island-in-south-china-sea-1.656609)

      Tờ báo "Stars and Stripes" (Sao và Sọc) là tờ kỳ cựu của giới quân sự Hoa Kỳ có tuổi đời từ thời nội chiến Hoa Kỳ. Nội dung bài báo này nói rõ ràng về chuyến đi vào Biển Đông của tàu khu trục USS John S. McCain, trong đó đã xâm phạm vùng biển Việt Nam, vào tới gần Côn Đảo, và tuyên bố những điều đáng chú ý sau:

      - Hạm đội 7 tuyên bố: “Con tàu đã tiến hành các hoạt động bình thường trong vùng lãnh hải mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền để thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải quá đáng và duy trì các quyền tiếp cận và tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế”. Lưu ý: Hạm đội 7 nói là hoạt động trong vùng lãnh hải (territorial seas) của Việt Nam rõ ràng nhé!

      - Việt Nam khẳng định rằng lãnh hải của mình kéo dài đến Côn Đảo, nhưng một báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 1983 cho biết quần đảo này ở cách đất liền Việt Nam hơn 50 hải lý nên không đủ gần để được coi là đường cơ sở cho lãnh hải của Việt Nam. Lưu ý: 1983 là sau khi #UNCLOS 1982 có hiệu lực!

      Các tờ báo như Tuổi trẻ, VnExpress, Thanh niên, VietNamNet, VTC News, VOV… đều rất rành tiếng Anh và rất nhanh nhạy khi cập nhật tin tức thời sự từ báo Mỹ. Nhưng tại sao...? Những bài báo như trên thì cho kẹo cũng không thấy truyền thông tiếng Việt dịch ra, hoặc có dịch thì giấu biến đoạn "tàu chiến Hoa Kỳ vào biển Nam Trung Hoa để thách thức tuyên bố chủ quyền của Việt Nam" mà cắt gọt, bịa đặt tởm lợm thành "tàu Mỹ vào Biển Đông thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc", như thường thấy. Ví dụ đoạn "By engaging in innocent passage without giving prior notification to or asking permission from any of the claimants, the United States challenged these unlawful restrictions imposed by China, Taiwan, and Vietnam" phải dịch là gì nếu không là "Hoa Kỳ thách thức bất cứ tuyên bố chủ quyền nào mà theo họ là "không hợp lệ" - của Trung Quốc, Đài Loan và Việt Nam (ở biển Nhật Bản, biển Đông Trung Hoa và "biển Nam Trung Hoa". Thế nhưng truyền thông tiếng Việt giấu biến Việt Nam, biển Nhật Bản và biển Nam Trung Hoa mà chỉ lồng lên bảo là "tàu Mỹ thách thức tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc".

      Xóa
    2. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:05 6 tháng 9, 2023

      Việt Nam bây giờ đã khác xa mấy chục năm về trước như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: "Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

      Việt Nam luôn kiên định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; luôn chủ động hội nhập quốc tế rất sâu rộng, toàn diện, chiếm được tình cảm, sự ủng hộ và hợp tác toàn diện của rất nhiều quốc gia, các quốc gia đó đều có lợi ích gắn với Việt Nam. Việt Nam không phải cái đuôi của bất cứ nước nào. Việt Nam luôn đề cao giá trị hòa bình, khi có tranh chấp thì tích cực kêu gọi các bên kiềm chế, ngồi lại đối thoại để gìn giữ hòa bình, kêu gọi các bên chung tay bảo vệ và duy trì hòa bình trên biển Đông.

      Nhiều năm gần đây không phải chỉ Trung Quốc tập trận nhiều ở biển Đông mà Mỹ cũng là nước tập trận nhiều ở đây. Mỹ nhiều lần vu cáo: "Việt Nam làm phức tạp tình hình, Việt Nam là quốc gia gây căng thẳng và có những yêu sách quá mức”.

      Mỹ chưa bao giờ công nhận chủ quyền của Việt Nam ở biển Đông, kể cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Như trên đã nói về việc, cuối năm 2020 tàu khu trục USS Johans Mecain của Mỹ tuần tra tại vùng biển quần đảo Côn Đảo, Nam biển Đông cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 150km và nói rằng: tàu chiến này "thách thức các yêu sách hàng hải quá mức” của Việt Nam tại Côn Đảo trong khi quần đảo Côn Đảo là lãnh thổ không thể tranh cãi, không hề có tranh chấp của Việt Nam. Hòn Tài Lớn (A3), Bông Lang (A4), Bảy Cạnh (A5) thuộc huyện Côn Đảo. Cả ba điểm cơ sở A3 tại Hòn Tài Lớn, A4 tại Hòn Bông Lang và A5 tại Hòn Bảy Cạnh đều nằm rất gần nhau và gần đảo chính đảo Côn Đảo (hay còn gọi là Côn Lôn hay Côn Sơn) của huyện Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hòn Tài Lớn cách đảo chính Côn Đảo 1,6 km, Hòn Bông Lang cách 5 km, Hòn Bảy Cạnh cách 1,4 km, với diện tích lần lượt là 0,38 km2, 0,2 km2, và 5,5 km2. Hòn Bông Lang tuy cách xa đảo chính nhưng lại chỉ cách Hòn Bảy Cạnh 500 mét.

      Xóa
    3. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:06 6 tháng 9, 2023

      Tiếp theo, tháng 02/2021, tầu USS Lussell vào khu vực 12 hải lý ở các đảo trung tâm Trường sa. Đại diện hải quân Mỹ cho biết: tàu chiến này hoạt động nhằm "thách thức các hoạt động trái pháp luật” và các "yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan”, trước đó tàu này có các cuộc tập trận lớn chưa từng có ở biển Đông và nói rằng "nhằm chống các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và sâu rộng ở biển Đông của các quốc gia liên quan” trong đó có Việt Nam. (Xin xem bài 7th Fleet Destroyer conducts Freedom of Navigation Operation in South China Sea - Dịch: Tàu khu trục của Hạm đội 7 tiến hành Chiến dịch Tự do Hàng hải ở Biển Đông

      https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2505124/7th-fleet-destroyer-conducts-freedom-of-navigation-operation-in-south-china-sea/)

      Vào giữa năm 2021, người phát ngôn hải quân Hoa Kỳ cho biết: "Hải quân Hoa Kỳ muốn thách thức các yêu sách chủ quyền vô lý của Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan ở biển Đông”. Tháng 11/2021, Mỹ - Nhật tập trận chung chống ngầm tại biển Đông với tuyên bố: "chống các lực lượng ngầm tiềm năng đe dọa, áp đặt chủ quyền vô lý ở biển Đông”. Trong đó chắc chắn có Việt Nam.

      Khi Trung Quốc có những hoạt động bất hợp pháp, chúng ta lên tiếng về những hành động phi pháp đó ở biển Đông, nhưng cũng không được xem nhẹ, lãng quên, thậm chí làm ngơ trước hoạt động bất hợp pháp của quân đội các nước khác ở biển Đông. Cần thấy Hoa Kỳ đang "ném đá giấu tay”.

      Yêu nước cần tỉnh táo, trong bàn cờ chính trị biển Đông, chúng ta có tranh chấp trực tiếp với một số nước nhưng cũng phải đối mặt với cả những quốc gia muốn "ăn phần”, "chia chác” lợi ích ở biển Đông. Càng không thể ngây thơ tin rằng: Mỹ sẽ kiềm chế Trung Quốc, đánh Trung Quốc vì Việt Nam, giúp Việt Nam giữ biển đảo.

      Nên nhớ ngay cả khi đang ôm ấp chính quyền Sài Gòn, vì lợi ích của họ, Hoa Kỳ vẫn làm ngơ, thậm chí ngăn cản chính quyền Sài Gòn để cho Trung Quốc cướp quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hãy tự lực, tự cường, bảo vệ Tổ quốc không thể dựa dẫm vào ngoại bang. Đó là chân lý bất biến.

      Luật gia Lê Thanh- Cộng tác viên Google.tienlang

      Xóa
  11. Hết Đức Diễn Tuồng Lại Tới Ba Lan Huy Động Dân Ukraine Hộ Kiev | Kiến Thức Chuyên Sâu
    101 N lượt xem 1 ngày trước

    Hết Đức Diễn Tuồng Lại Tới Ba Lan Huy Động Dân Ukraine Hộ Kiev
    Đức "Chột" Kinh Tế, Pháp Bất Ngờ Muốn EU Thỏa Thuận Nga
    Nội dung chính video chiều ngày 05 tháng 09:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Châu Âu thành tâm điểm của các danh hài học theo Zelensky
    3. Thực tế tình hình chiến trường tại Zaporizhia mà UA bảo thắng
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=4LmXpeOV93g

    Trả lờiXóa
  12. JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAMlúc 19:23 6 tháng 9, 2023

    BNG Nga Lại Chơi Trò Vạch Áo Cho Người Xem Phương Tây ! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    36 N lượt xem 3 giờ trước

    BNG Nga Lại Chơi Trò Vạch Áo Cho Người Xem Phương Tây
    BQP Nga Sát Muối Vào Kiev, TT Putin có màn đấu trí TT Erdogan
    Nội dung chính video chiều ngày 06 tháng 09:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Họp báo phong ba khi Mỹ và Châu Âu lại lòi đuôi chuột
    3. Nga lại lần nữa cho thế giới thấy sự bày đàn từ EU và NATO
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=VDUHUgT6rlc

    Trả lờiXóa
  13. Западная пресса назвала вероятные маршруты вывода французских войск из Нигера в случае принятия такого решения - Báo chí phương Tây nêu tên các tuyến đường có thể rút quân Pháp khỏi Niger nếu quyết định như vậy được đưa ra
    Hôm nay, 20:03
    https://topwar.ru/225533-zapadnaja-pressa-nazvala-verojatnye-marshruty-vyvoda-francuzskih-vojsk-iz-nigera-v-sluchae-prinjatija-takogo-reshenija.html

    Trong tương lai gần, một phần quân đội Pháp có thể sẽ được rút khỏi Niger. Điều này đã được hãng tin AFP đưa tin, trích dẫn các nguồn thông tin.


    Cơ quan này gọi lý do chính dẫn đến việc rút quân có thể là sự bế tắc hoàn toàn trong quan hệ giữa Pháp và Niger. Rõ ràng, một sự thỏa hiệp không thể đạt được. Có những người ủng hộ việc rút quân khỏi Tây Phi trong vòng vây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Họ đề cập đến thực tế là Paris trên thực tế không có khối lượng thương mại rất lớn với các quốc gia này.

    Cơ quan này nêu tên các tuyến đường chính được đề xuất để rút quân khỏi Niger không giáp biển. Tuyến đường đầu tiên là đến nước láng giềng Bénin. Quân Pháp sẽ di chuyển theo cách này nếu có quyết định đưa họ trở lại Pháp.

    Tuyến đường thứ hai là đến Tchad, giáp Niger ở phía đông. Đây vẫn là trụ sở của lực lượng Pháp ở vùng Sahel vì Tchad vẫn là đồng minh của Pháp.

    Cuối cùng, có lựa chọn thứ ba, có lẽ cũng liên quan đến việc quá cảnh qua các nước láng giềng của Niger. Bộ chỉ huy Pháp sẽ cần nó nếu có quyết định chuyển quân đội Pháp đến Trung Đông, nơi các nhóm thánh chiến hoạt động. Nhưng quốc gia nào ở Trung Đông đang được thảo luận vẫn chưa được nêu rõ. Có lẽ đó sẽ là Syria.

    Cơ quan này lưu ý rằng các đơn vị của quân đội Pháp đóng tại Niger không còn tham gia các hoạt động chống khủng bố chung với quân đội Niger. Việc họ ở lại đất nước trở nên vô nghĩa.

    Trả lờiXóa
  14. Наследный принц Саудовской Аравии выразил президенту РФ слова благодарности за его поддержку по принятию королевства в БРИКС - Thái tử Ả Rập Saudi bày tỏ lòng biết ơn Tổng thống Nga vì ủng hộ việc kết nạp vương quốc vào BRICS
    Hôm nay, 19:59
    https://topwar.ru/225506-naslednyj-princ-saudovskoj-aravii-vyrazil-prezidentu-rf-slova-blagodarnosti-za-ego-podderzhku-po-prinjatiju-korolevstva-v-briks.html

    Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman al-Saud cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì sự hỗ trợ dành cho vương quốc này trong lời kêu gọi gia nhập BRICS. Chính khách Ả Rập Xê Út đã nêu điều này trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Nga hôm nay.


    Đây là nội dung sau thông điệp của Điện Kremlin về vấn đề này, được công bố trên trang web nơi ở của tổng thống Nga:

    Thái tử vẫn biết ơn phía Nga vì đã nhất quán ủng hộ lời kêu gọi gia nhập BRICS của Ả Rập Saudi

    Ngoài ra, trong các cuộc điện đàm, các bên đã thảo luận một số vấn đề thời sự liên quan đến việc tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, vận tải, hậu cần và đầu tư.

    Các bên đã đề cập đến trong cuộc thảo luận và tương tác tích cực giữa Moscow và Riyadh theo định dạng OPEC+, nhấn mạnh tầm quan trọng của các thỏa thuận đã đạt được trước đó về việc giảm sản lượng dầu. Họ lưu ý rằng tất cả những biện pháp này giúp duy trì sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.

    Putin và Mohammed bin Salman đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ giữa hai nước.

    Chúng ta hãy nhớ lại rằng việc bổ sung hiệp hội liên bang nói trên với những người tham gia mới đã được công bố tại hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của tổ chức (được tổ chức tại Johannesburg từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8) bởi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. Như vậy, từ ngày 1/1 năm sau, thêm 6 quốc gia nữa sẽ trở thành thành viên chính thức của BRICS, gồm Ả Rập Saudi, Ai Cập, Ethiopia, UAE, Iran và Argentina.

    Để tham khảo: BRICS là một hiệp hội liên bang được thành lập vào tháng 6 năm 2006. Hiện tại, nó bao gồm 5 quốc gia: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Việc giải mã tổ chức xuất phát từ những chữ cái đầu tiên trong tên của các quốc gia này.

    Trả lờiXóa
  15. Россия запросила созыв заседания Совбеза ООН из-за поставок западного оружия Украине - Nga yêu cầu họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine
    Hôm nay, 19:44
    https://topwar.ru/225531-rossija-zaprosila-sozyv-zasedanija-sovbeza-oon-iz-za-postavok-zapadnogo-oruzhija-ukraine.html

    Việc các nước phương Tây cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine sẽ là chủ đề thảo luận tại cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Dmitry Polyansky, Phó Đại diện thường trực thứ nhất của Liên bang Nga tại Liên hợp quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đã thông báo về yêu cầu của Nga tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên kênh Telegram của mình.


    Như nhà ngoại giao đã lưu ý, cuộc triệu tập của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​​​vào ngày 12 tháng 9. Chủ đề thảo luận chính sẽ là việc cung cấp vũ khí phương Tây cho Ukraine, vì theo Polyansky, chúng là yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng giải quyết xung đột một cách hòa bình.

    Việc các chuyên gia/nhà báo phương Tây muốn phát biểu về chủ đề này không được chuyển đi đã bắt đầu khiến các đối thủ của chúng tôi khó chịu - hôm qua họ đã suy sụp tinh thần về chủ đề này trong cuộc họp về phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an.

    - Polyansky viết.

    Lưu ý rằng các nước phương Tây rất miễn cưỡng tham gia vào các cuộc họp như vậy của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Giờ đây, việc Mỹ và Liên minh châu Âu ngày càng khó thể hiện mình là một lực lượng mang tính xây dựng. Toàn bộ thế giới ngoài phương Tây đều hiểu rằng Washington và các vệ tinh châu Âu của họ quan tâm đến việc tiếp tục xung đột vũ trang.

    Nhưng lập trường như vậy của phương Tây cuối cùng đã đặt dấu chấm hết cho mọi tranh cãi của các chính trị gia phương Tây về “hòa bình”, “chủ nghĩa nhân văn”, “nhân quyền”. Ngược lại, việc chuyển giao vũ khí là bằng chứng cho thấy lợi ích tài chính của các công ty công nghiệp quân sự của Mỹ và châu Âu trong cuộc xung đột này.

    Trả lờiXóa
  16. Военкоры: ВС РФ огнем артиллерии отразили атаки ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Торского - Phóng viên quân sự: Lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Krasnolimansky ở khu vực Torskoye bằng hỏa lực pháo binh
    Hôm nay, 19:30
    https://topwar.ru/225530-voenkory-vs-rf-ognem-artillerii-otrazili-ataki-vsu-na-krasnolimanskom-napravlenii-v-rajone-torskogo.html

    Hôm nay, Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã tấn công các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại khu vực Orekhovo-Vasilevka theo hướng Artyomovsky và tiến hành các cuộc không kích vào các đội hình của Ukraine ở Khromovo (Artemovsky). Điều này diễn ra sau các báo cáo của các phóng viên quân sự Nga và Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vốn đã công bố báo cáo buổi tối truyền thống của mình.


    Bộ chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố rằng quân đội Nga hôm nay đã thực hiện một số hành động tấn công theo hướng Donetsk - trong khu vực Avdeevka, Nevelskoye và chiến đấu ở Marinka với các đơn vị Ukraine nắm quyền kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine. thành phố.

    Theo hướng Zaporozhye, quân đội Nga đã thực hiện một loạt cuộc không kích vào các vị trí của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Rabotino trên khu vực Orekhovsky của mặt trận. Các cuộc không kích được thực hiện nhằm vào lực lượng Ukraine và gần Urozhainy ở hướng Nam Donetsk.

    Tại khu vực Sinkovka và Kotlyarivka theo hướng Kupyansky, quân Nga tiếp tục tấn công đội hình Ukraine. Không có tiến triển đặc biệt nào được ghi nhận ở đây ngày hôm nay. Theo hướng Krasnolimansky (Limansky trong báo cáo của sở chỉ huy Ukraine), quân đội Nga tấn công vào khu vực Novoyegorovka.
    Tại khu lâm nghiệp Serebryansky, Lực lượng vũ trang Nga, theo các phóng viên quân sự Nga, đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 67 riêng biệt của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh. Với sự yểm trợ của pháo binh, quân ta đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của địch. Kết quả của cuộc giao tranh là một xe chiến đấu bộ binh và 2 xe bọc thép của đội hình Ukraine đã bị phá hủy.

    Ngoài ra, theo các phóng viên quân sự, trên hướng Krasnolimansky, quân đội Nga đã làm gián đoạn việc luân chuyển các lữ đoàn của Lực lượng vũ trang Ukraine - lữ đoàn cơ giới hóa số 67, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 5 và lữ đoàn lực lượng đặc biệt. Gần Lực lượng vũ trang Torsk của Liên bang Nga, các cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới riêng biệt số 63 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị đẩy lùi, phá hủy 2 xe chiến đấu bộ binh.

    Trả lờiXóa
  17. Глава российской Харьковской ВГА: Линия фронта проходит в 7 километрах от Купянска - Người đứng đầu Quân khu Kharkov Nga: Tiền tuyến cách Kupyansk 7 km
    Hôm nay, 18:28
    https://topwar.ru/225524-glava-rossijskoj-harkovskoj-vga-linija-fronta-prohodit-v-7-kilometrah-ot-kupjanska.html

    Hiện tại, đường liên lạc giữa Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga và Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkov đã rất gần với thành phố Kupyansk. Điều này đã được người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự-dân sự Nga của khu vực Kharkov Vitaly Ganchev công bố.


    Như chính trị gia này đã lưu ý, ông vẫn chưa thể đặt tên cho thời hạn giải phóng Kupyansk. Nhưng theo ông, trong kế hoạch của phía Nga còn có việc giải phóng chính trung tâm khu vực - Kharkov.

    Chiến tuyến ở khu vực Kharkov đang chuyển động. Tiền tuyến của chúng tôi cách Kupyansk 7 km

    - người đứng đầu CAA Nga khu vực Kharkov cho biết.

    Lưu ý rằng Kupyansk là một trung tâm hậu cần quan trọng về mặt chiến lược. Việc mất quyền kiểm soát nó sẽ gây ra những hậu quả rất tiêu cực cho đội hình Ukraine theo hướng này.

    Hiện Lực lượng vũ trang RF đang tích cực tiến về hướng Kupyansk, điều mà phía Ukraine cũng công nhận. Các quan chức cấp cao của quân đội Ukraine và đại diện Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine đã nhiều lần báo cáo về tình hình khó khăn ở hướng Kupyansk.

    Theo Ganchev, hiện 33 khu định cư ở vùng Kharkov nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Nhưng chính quyền quân sự-dân sự Kharkov chỉ có quyền tiếp cận 22 khu định cư. Mười một khu định cư nữa đang bị Lực lượng Vũ trang Ukraine pháo kích liên tục, vì vậy giờ đây không thể xâm nhập được.

    Trả lờiXóa
  18. Трое заместителей министра обороны Украины написали заявления об отставке - Ba Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine viết đơn từ chức
    Hôm nay, 17:29
    https://topwar.ru/225499-troe-zamestitelej-ministra-oborony-ukrainy-napisali-zajavlenija-ob-otstavke.html


    Câu chuyện về việc người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov từ chức vẫn tiếp tục. Được biết, ba cấp phó đã quyết định rời bỏ vị trí của mình sau bộ trưởng.


    Vladimir Gavrilov, Vitaly Deynega và Andriy Shevchenko đã viết đơn xin sa thải khỏi vị trí của họ. Đúng là không biết đây là quyết định của chính họ hay họ được yêu cầu rời đi, giống như bộ trưởng của họ.

    Hãy nhớ lại rằng ngày hôm qua Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã bị cách chức. Quyết định này của tổng thống Ukraine đã được biết trước. Tuy nhiên, lý do cụ thể dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo của Bộ Quốc phòng nước này không được tiết lộ.

    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hiện có 8 cấp phó. Năm vẫn còn trong bài viết của họ. Đó là Alexander Pavlyuk, Konstantin Vashchenko, Rostislav Zamlinsky, Denis Sharapov và Anna Malyar.

    Hãy nhớ lại rằng ở Ukraine, ngay cả trong bối cảnh chiến sự, các vụ bê bối tham nhũng vẫn tiếp tục ầm ĩ. Một trong những vụ bê bối mới nhất chỉ liên quan đến hoạt động của Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, đó là việc mua áo khoác cho quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine với giá quá cao, hơn nữa lại có chất lượng kém.

    Một ứng viên mới cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - Rustem Umerov - hôm nay xuất hiện trong phòng họp của Verkhovna Rada trong chiếc áo sơ mi kaki. Đây vốn là loại trang phục truyền thống dành cho các quan chức Ukraine đưa công dân ra chiến trường.

    Trả lờiXóa