Thứ Tư, 13 tháng 9, 2023

Le figaro (Pháp): NGHE LỜI KHUYÊN CỦA SARKOZY, LÃNH ĐẠO TRIỀU TIÊN KIM JONG – UN TỚI NGA, GẶP PUTIN

 

Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Le figaro (Pháp) với tiêu đề Le leader nord-coréen Kim Jong-un est arrivé en Russie, rencontre àvenir avec Poutine – Dịch: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga, gặp Tổng thống Putin

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/le-dirigeant-nord-coreen-kim-a-quitte-pyongyang-en-train-dimanche-pour-aller-en-russie-20230911

 Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này....

*****

Le leader nord-coréen Kim Jong-un est arrivé en Russie, rencontre àvenir avec Poutine – Dịch: Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga, gặp Tổng thống Putin

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Le Figaro (Pháp)

Le Figaro viết: Cuộc gặp giữa ông Kim Jong-un và ông Putin sẽ diễn ra trong thời gian tới. Theo độc giả của báo, chuyến thăm Nga của nhà lãnh đạo Triều Tiên cho thấy Triều Tiên đã lắng nghe lời khuyên của Sarkozy trong quan hệ với Moscow, điều mà phương Tây bác bỏ.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov xác nhận hôm 12/9 rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Nga để dự cuộc gặp với ông Putin, dự kiến ​​diễn ra vào một trong những ngày tới. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đã công bố đoạn phim về một đoàn tàu đi qua Lãnh thổ Primorsky, giáp biên giới Triều Tiên. Chúng cho thấy đầu máy của Đường sắt Nga hoạt động như một máy kéo cho đoàn tàu nổi tiếng với các toa màu xanh đậm.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin đoàn tàu của ông Kim Jong-un quả thực đã đến Nga và đang ở khu vực Vladivostok. Cuộc gặp với Vladimir Putin dự kiến ​​sẽ diễn ra trong những ngày tới ở Viễn Đông, nhưng ngày và địa điểm của cuộc gặp vẫn chưa được công bố.

Ngược lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông Nga rằng hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về các chủ đề “nhạy cảm”. Putin và Kim sẽ không tính đến những “cảnh báo” của Hoa Kỳ. Như bạn đã biết, Washington đã nhiều lần bày tỏ lo ngại rằng Moscow có thể lấy vũ khí từ Triều Tiên để phục vụ cho các hoạt động quân sự ở Ukraine. Lưu ý rằng chính Triều Tiên đang bị trừng phạt do các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ông nói: "Tất nhiên, là láng giềng, các nước chúng ta hợp tác trong những lĩnh vực được gọi là nhạy cảm và sự hợp tác này không nên là chủ đề của các tuyên bố công khai. Điều này là hoàn toàn bình thường đối với các quốc gia láng giềng". Ông Peskov nói thêm: “Khi xây dựng mối quan hệ với các nước láng giềng, bao gồm cả CHDCND Triều Tiên, chúng tôi sẽ tính đến lợi ích của cả hai nước chứ không tính đến những cảnh báo của Washington”.

Dmitry Peskov cũng đề cập rằng Nga có thể khởi xướng một số cuộc thảo luận” tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là sự ám chỉ rõ ràng đến các biện pháp trừng phạt chống lại Triều Tiên trong quá khứ, và Nga cũng đã bỏ phiếu cho điều đó. Điện Kremlin và Bình Nhưỡng đã xác nhận một cuộc gặp thượng đỉnh vào thứ Hai sau một tuần đồn đoán. Vladimir Putin hiện đang ở Vladivostok, nơi ông tham gia diễn đàn kinh tế thường niên. Nhưng cuộc họp nên diễn ra theo một hình thức khác.

Bình luận của độc giả:

Prigogogo

Kim này là một nhà bảo vệ môi trường thực sự. Trong khi những người khác chỉ đang lảng vảng về việc máy bay gây ô nhiễm bầu không khí như thế nào thì anh ấy thực sự đã chuyển sang vận tải đường sắt độc quyền.

khúc xạ Gaulois

Bạn có thể cười bao nhiêu tùy thích, nhưng đối với những người hiểu biết ở Hoa Kỳ, việc nối lại quan hệ giữa Nga và Triều Tiên hẳn sẽ gợi lại một quá khứ rất đau buồn. Trong cuộc chiến giữa hai miền Bắc và Nam Triều Tiên kết thúc vào năm 1953, chiếc máy bay MiG đầu tiên của Liên Xô đã giáng những đòn rất nhạy cảm vào quân Mỹ, buộc họ phải rút lui ra ngoài vĩ tuyến 38 nổi tiếng hiện nay. Và lực lượng phòng không của Triều Tiên, vốn đã có sẵn tên lửa trong kho vũ khí, đã đánh bại Lực lượng Không quân Hoa Kỳ một cách thậm tệ. Khi đó một số người đã không cười.

Achilles-2

Bắc Triều Tiên không phải là một đất nước tự do, độc lập??? Được rồi, vậy quốc gia nào được coi là tự do? Hãy nhìn xem: Kim Jong-un sẽ tới Nga, như thể theo lời khuyên của cựu tổng thống Nicolas Sarkozy của chúng ta - để khôi phục quan hệ với Nga. Và điều này bất chấp thực tế là Nga tuân thủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên. Nhưng liệu Tổng thống Pháp, dù có muốn, có thể khôi phục quan hệ với Nga? KHÔNG. Sarkozy chỉ gợi ý điều này, và tất cả các tờ báo đều tấn công ông bằng những lời chỉ trích. Điều này có nghĩa là thậm chí không thể đề xuất bình thường hóa quan hệ – một điều tự nhiên như vậy. Nhưng ở CHDCND Triều Tiên thì điều đó là có thể. Vậy đất nước không tự do ở đâu?

Đồng Thị Kim Thanh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời mọi người xem các bài liên quan:

1. Nhắn cụ Biden: NÂNG CẤP THÌ NÂNG CẤP, NHƯNG VIỆT NAM LUÔN CẢNH GIÁC KHÔNG ĐỂ MỸ BIẾN HÀ NỘI THÀNH KIEV

2JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

3. Báo Sao và Sọc (Mỹ) cho biết: TÀU CHIẾN MỸ XÂM PHẠM VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO CỦA VIỆT NAM 

4. CÓ PHẢI MỸ CÓ “LỢI ÍCH CỐT LÕI” Ở VÙNG BIỂN CÔN ĐẢO VÀ TRƯỜNG SA?

5. Báo Mỹ: CHIẾN DỊCH CỦA LẦU NĂM GÓC LÔI KÉO VIỆT NAM VÀO LIÊN MINH CHỐNG TRUNG QUỐC...

6. Việt Nam - Hoa Kỳ thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững

7. Báo The Guardian (Anh): TỪ VIỆT NAM, JOE BIDEN KÊU GỌI ỔN ĐỊNH MỐI QUAN HỆ MỸ - TRUNG

8. Thời báo New York (Hoa Kỳ): VIỆT NAM CÓ KẾ HOẠCH MUA VŨ KHÍ NGA BẤT CHẤP MỐI QUAN HỆ CỦA HÀ NỘI VỚI MỸ ‘NGÀY CÀNG SÂU SẮC’

9. Giải mật: MỸ ĐÃ LỪA DỐI NGA NHƯ THẾ NÀO VỀ VIỆC ‘NATO KHÔNG MỞ RỘNG’?

10. Báo Strana (Ukraina): NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN Y TẾ TIỂU ĐOÀN DA VINCI WOLVES (UKRAINA)- ALINA MIKHAILOVA KHẲNG ĐỊNH SẼ KHÔNG CÓ CHIẾN THẮNG HÔM NAY, NGÀY MAI HOẶC KỂ CẢ MỘT NĂM NỮA!

11. Le figaro (Pháp): NGHE LỜI KHUYÊN CỦA SARKOZY, LÃNH ĐẠO TRIỀU TIÊN KIM JONG – UN TỚI NGA, GẶP PUTIN

25 nhận xét:

  1. Huỳnh Phước Thịnhlúc 18:01 13 tháng 9, 2023

    Kiev Tuyên Bố Tái Chiếm Biển Đen Và Sự Thật Ngã Ngửa ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    84 N lượt xem 21 giờ trước

    Kiev Tuyên Bố Tái Chiếm Biển Đen Và Sự Thật Ngã Ngửa
    Thấm Từng Chữ Lời Sấm TT Putin Về Ukraine Thành Sự Thật
    Nội dung chính video tối ngày 12 tháng 09:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Truyền thông phương tây rộn ràng câu chuyện về Crimea
    3. Hợp tác thế kỷ giữa Nga và Triều Tiên khiến Mỹ, EU đóng bỉm
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=oxgKESOi08g

    Trả lờiXóa
  2. Huỳnh Phước Thịnhlúc 18:01 13 tháng 9, 2023

    TT Putin Bất Ngờ Mong NATO Và EU Giúp Kiev Tiếp ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    25 N lượt xem 2 giờ trước

    TT Putin Bất Ngờ Mong NATO Và EU Giúp Kiev Tiếp
    Kiev Tuyên Bố Tái Chiếm Biển Đen Và Sự Thật Ngã Ngửa
    Nội dung chính video tối ngày 13 tháng 09:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Truyền thông phương tây lại có dịp nghe TT Putin vả mặt
    3. Nhiều tình tiết thâm cung bí sự của phương tây được công bố
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=RHt1C5pHYvM

    Trả lờiXóa
  3. Le Figaro viết: CẢ KIM JONG- UN VÀ CẢ V. PUTIN ĐỀU CẦN CUỘC GẶP NÀY
    Kính mời ai biết tiếng Pháp xin đọc bản gốc bài báo mới trên Le Figaro (Pháp) với tiêu đề Armes, transferts de technologies... Pourquoi Kim Jong-un vient à la rencontre de Poutine - Dịch: Vũ khí, chuyển giao công nghệ... Vì sao Kim Jong-un tới gặp Putin
    https://www.lefigaro.fr/international/armes-transferts-de-technologies-pourquoi-kim-jong-un-vient-a-la-rencontre-de-poutine-20230912

    Đây là điều khiến Hoa Kỳ lo lắng nhất về cuộc gặp giữa Kim và Putin - Cả Kim Jong-un và Vladimir Putin đều cần cuộc gặp này, Le Figaro viết. Cả hai đều đã nỗ lực trong quá khứ để đạt được thỏa thuận với phương Tây và gặp phải băng giá của Chiến tranh Lạnh. Giờ đây, có một cơ hội, thông qua trao đổi công nghệ, có thể khiến phương Tây lắng nghe cả hai điều đó....
    Việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa hai nhà lãnh đạo bị phương Tây tẩy chay, và quan trọng nhất là khả năng đạt được thỏa thuận cung cấp vũ khí Triều Tiên cho quân đội Nga: đó là điều khiến Washington lo lắng. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cảnh báo Triều Tiên "sẽ phải trả giá đắt" nếu vượt qua ranh giới đỏ này của Mỹ.

    Lần cuối cùng Kim Jong-un cố gắng vượt qua sự cô lập ngoại giao đã cách đây gần 5 năm: vào tháng 2 năm 2019, ông cũng ngồi trên toa sang trọng của chuyến tàu nổi tiếng của mình - nhưng chỉ khi đó mới là lãnh thổ Trung Quốc. Và ông đang đi về hướng Hà Nội, Việt Nam để tham gia cuộc gặp với Donald Trump. Nhà lãnh đạo Triều Tiên ba mươi tuổi khi đó chẳng đạt được gì, không đạt được gì từ người đồng nghiệp Mỹ, ông phải trở về Bình Nhưỡng trong tâm trạng tồi tệ. Đó là thất bại ngoại giao lớn nhất trong sự nghiệp ngắn ngủi của nhà độc tài trẻ tuổi. “Cánh cửa cơ hội” cho thỏa thuận dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ sau đó khép lại, Triều Tiên phải chịu thêm vài năm cô lập, sớm trở nên tồi tệ hơn bởi Covid...
    Đến Nga: nỗ lực thứ hai
    Và đây là nỗ lực số 2. Đối với Kim Jong-un, cuộc gặp với Putin sẽ có nghĩa là cơ hội để tuyên truyền của Triều Tiên biến ông thành hình ảnh một nhà lãnh đạo giao tiếp với các cường quốc. Một lợi ích khác từ cuộc gặp với Putin là khả năng hỗ trợ công nghệ cần thiết để thúc đẩy nhiều chương trình của CHDCND Triều Tiên. Đằng sau bàn tay đưa ra bắt tay là tính toán lạnh lùng của một đất nước đang bị bao vây.
    Điều này có nghĩa, theo tính toán, người ta không thể vứt bỏ ngay mọi con át chủ bài: "Xuất hiện bên cạnh Putin có lợi cho ông ấy. Nhưng điều này không có nghĩa là ông Kim sẽ ngay lập tức tuyên bố ký kết một thỏa thuận quốc phòng", một trong những người nói, các nhà ngoại giao Hàn Quốc làm việc tại Seoul đã nói với tôi như vậy.
    Hoạt động đặc biệt của Nga tại Ukraine mang lại lợi ích hữu hình cho CHDCND Triều Tiên, vì từ nay trở đi Nga sẽ phủ quyết bất kỳ nghị quyết nào tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án các vụ thử tên lửa của nước này tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đổi lại, Bình Nhưỡng không ngần ngại ủng hộ các yêu cầu của Nga và nhanh chóng công nhận Cộng hòa Donetsk và Lugansk (DPR và LPR). Bình Nhưỡng đổ lỗi cho phương Tây về cuộc xung đột Ukraine - và điều này xảy ra sau chính sách của Trung Quốc.
    Về mặt kỹ thuật, vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Hàn Quốc, Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) tuy lớn nhưng chưa hiện đại vẫn giữ được kho dự trữ lớn đạn dược từ thời Liên Xô. Các chuyên gia cho biết, đạn dược, súng cối và đạn pháo của Triều Tiên, mặc dù thường lỗi thời, nhưng có thể mang lại lợi ích cho quân đội Nga, vốn đang mất rất nhiều trang thiết bị ở mặt trận Ukraine, điều này sẽ đặc biệt hữu ích trong bối cảnh Nga phản công vào năm tới. . Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, Quân đội Nhân dân Triều Tiên có 1,2 triệu binh sĩ và khoảng 20.000 khẩu pháo, nhiều hơn hầu hết các đối thủ tiềm năng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chương trình kinh hoàng của Triều Tiên lộ diện
      Tiềm năng này cho phép chúng tôi phác thảo một thỏa thuận có thể thực hiện được. Triều Tiên có chương trình tên lửa đạn đạo. Bây giờ nó phải đối mặt với những khó khăn về công nghệ. "Triều Tiên có trữ lượng đạn dược khổng lồ, có thể dễ dàng vận chuyển bằng tàu hỏa hoặc tàu thủy, nhưng không có công nghệ. Và Nga có công nghệ tiên tiến mà Triều Tiên cần để phát triển lĩnh vực vũ trụ, đạn đạo và tàu ngầm. Triều Tiên không thể làm được". tự mình thực hiện mọi quá trình phát triển,” - Go Myung-hyun, nhà nghiên cứu tại Viện Asan ở Seoul, cho biết. Và ngày 8/9, Bình Nhưỡng trình làng tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, dựa trên mẫu tàu ngầm lớp Romeo của Liên Xô phát triển từ những năm 1970. Nó có thể thực hiện "các cuộc tấn công chiến thuật".
      Sự phát triển hợp tác trong lĩnh vực không gian được coi là lĩnh vực có nhiều khả năng tương tác nhất nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực bí mật nhất. Bình Nhưỡng rõ ràng đang cố gắng theo kịp đối thủ Seoul trong lĩnh vực không gian. Vào tháng 10, Triều Tiên dự định thực hiện một nỗ lực mới để đưa vệ tinh của mình vào quỹ đạo. Và Nga là một trong những nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực này.
      Cải thiện độ chính xác của tên lửa đạn đạo, đặc biệt là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), cũng là một ưu tiên. Và ở đây lại cần đến Nga: hầu hết tên lửa của CHDCND Triều Tiên đều dựa trên mẫu của Liên Xô. Nhà ngoại giao lưu ý rằng các mẫu của Nga đặc biệt đáng tin cậy trong “giai đoạn ICBM đi vào bầu khí quyển”.
      Tuy nhiên, vẫn còn sự không chắc chắn về sự sẵn sàng hợp tác của cả hai bên. Go Myung-hyun nói: “Chúng tôi không biết Nga sẵn sàng chia sẻ công nghệ của mình với Triều Tiên ở mức độ nào”. Người Mỹ đang kêu gọi nhà lãnh đạo Triều Tiên hãy cẩn thận, trước tình hình căng thẳng ở khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên. Chính quyền của đương kim Tổng thống Hàn Quốc Yun Seok-yeol không có “tổn cảm sợ hãi” về Bình Nhưỡng và có thể đáp trả rất gay gắt. Và Washington nhắc lại rằng bất kỳ thỏa thuận nào về việc cung cấp vũ khí sẽ là “vi phạm” các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, cũng như các lệnh trừng phạt mà nước này áp đặt.
      Nhưng Bình Nhưỡng đã thể hiện khả năng phục hồi của mình trước các lệnh trừng phạt quốc tế. Ngoài ra, ông có thể trông cậy vào sự giúp đỡ từ nước láng giềng Trung Quốc, nước sẽ làm suy yếu chế độ cô lập của CHDCND Triều Tiên, và bây giờ là Nga, nước sẽ ngăn chặn bất kỳ nghị quyết mới nào của Liên hợp quốc.

      Xóa
    2. Bình luận của độc giả:
      1. Bít tết
      Tất cả điều này đã được thảo luận vài tháng trước giữa Putin và Tập Cận Bình. Rõ ràng là Trung Quốc và Nga đã có kế hoạch liên quan đến Triều Tiên. Trung Quốc và Nga sẽ không đối xử với chú Sam bằng găng tay trắng nữa vì sợ xúc phạm chú. Nội dung cụ thể trong kế hoạch của Trung Quốc và Nga đối với Triều Tiên sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ thấy điều này bằng cách quan sát những trường hợp cụ thể chứ không phải bằng cách nghe những phát biểu...
      2. Laure
      Người Mỹ là những con hổ giấy trong vấn đề Triều Tiên. Họ đã áp đặt quá nhiều biện pháp trừng phạt đối với CHDCND Triều Tiên đến mức họ khó có thể bổ sung thêm bất cứ điều gì. Về việc “làm nóng” cuộc chiến trên bán đảo (chiến tranh chưa chính thức kết thúc), không ai muốn điều này, nhất là người Mỹ.
      3. Bon plein
      Vài tháng trước, việc nhập khẩu máy giặt của phương Tây sang Nga đã bị chỉ trích: họ nói rằng người Nga lấy chip từ đó để lập trình cho tên lửa có độ chính xác cao của họ. Vì vậy, hãy cẩn thận, phương Tây: Triều Tiên là nhà cung cấp máy giặt lớn và sẽ tràn ngập chip vào tất cả mọi người.
      4. Clay Zen
      Putin, bạn thân của Depardieu và Le Pen, có thể dạy cho Kim Jong-un nhiều cách sản xuất và vận chuyển một quả bom hạt nhân cỡ lớn.
      5. nặc danh
      Liên hợp quốc là mối lo ít nhất của nhà lãnh đạo tối cao. Chỉ cần một phiếu bầu để ngăn chặn một nghị quyết, và Kim hiện có hai phiếu, Nga và Trung Quốc. Liên Hợp Quốc vẫn có thể hoạt động khắp nơi, Mỹ cũng vậy, nhưng họ không có khả năng gây ảnh hưởng đến bất kỳ ai trong khu vực.

      Xóa
  4. Telegram-каналы: Новый министр обороны Украины призвал задуматься над снижением призывного возраста до 16 лет - Kênh Telegram: Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi suy nghĩ về việc giảm tuổi nhập ngũ xuống 16 tuổi
    Hôm nay, 16:53
    https://topwar.ru/226014-telegram-kanaly-novyj-ministr-oborony-ukrainy-prizval-zadumatsja-nad-snizheniem-prizyvnogo-vozrasta-do-16-let.html

    Chính quyền Ukraine đang xem xét khả năng bổ sung lực lượng vũ trang Ukraine với những thanh niên chưa đủ 18 tuổi. Đây là cách duy nhất để giải thích tuyên bố của tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov gửi cho các đại biểu của Verkhovna Rada.


    Một số kênh Telegram đưa tin về tuyên bố ấn tượng của Umerov. Rustem Umerov đặt câu hỏi về việc có nên đưa thanh niên vào hàng ngũ Lực lượng Vũ trang Ukraine từ năm 18 tuổi hay không.

    Verkhovna Rada cần suy nghĩ xem tại sao ở đây nam giới có thể có con từ 16 tuổi nhưng chỉ phục vụ từ 18 tuổi

    - Umerov nhấn mạnh.

    Những lời này của tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho thấy tình trạng thiếu nhân sự trong Lực lượng Vũ trang Ukraine đang buộc chính quyền Kiev phải nghĩ đến việc bắt thanh thiếu niên từ 16-17 tuổi vào quân đội. Đáng chú ý là trước đó chính quyền Ukraine đã nêu vấn đề huy động nữ quân nhân, dẫn độ nam giới tị nạn từ các bang khác và bắt những người không đủ sức khỏe, kể cả những người nhiễm HIV không có triệu chứng và viêm gan siêu vi.

    Mặt khác, những tuyên bố như vậy sẽ dẫn đến thực tế là những phụ nữ Ukraine có con ở tuổi vị thành niên rời Ukraine sau khi bắt đầu một chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ không bao giờ trở về quê hương. Giờ đây, những bà mẹ có con trai dù chưa đủ 14 tuổi sẽ nỗ lực hết mình rời quê hương để sau này con cái không bị gọi đi nghĩa vụ quân sự trước tuổi trưởng thành.

    Tất nhiên, bản thân Rustem Umerov không phục vụ trong quân đội và cũng không có ý định làm vậy. Con cái của hầu hết các nhà lãnh đạo cấp cao Ukraine, đã đến tuổi trưởng thành, không phục vụ nghĩa vụ quân sự, chẳng hạn như "diều hâu" chính trị Ukraine như Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (NSDC) của Ukraine. , Alexey Danilov.

    Trả lờiXóa
  5. Президент РФ назвал причину встречи с лидером КНДР именно на космодроме «Восточный» -Tổng thống Liên bang Nga nêu lý do cuộc gặp với lãnh đạo Triều Tiên tại sân bay vũ trụ Vostochny
    Hôm nay, 07:44
    https://topwar.ru/225962-prezident-rf-nazval-prichinu-vstrechi-s-liderom-kndr-imenno-na-kosmodrome-vostochnyj.html

    Hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến sân bay vũ trụ Vostochny. Ông đã được đón tiếp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Buổi lễ chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên đã diễn ra tại cổng chính của tòa nhà lắp ráp và thử nghiệm phương tiện phóng.


    Vladimir Putin chào đón Kim Jong-un, lưu ý rằng ông rất vui được gặp ông và hỏi làm thế nào ông đến được đó. Đáp lại, nhà lãnh đạo Triều Tiên cảm ơn Putin vì lời mời tới Nga và cuộc gặp, bất chấp lịch trình bận rộn của ông.

    Sau khi thăm sân bay vũ trụ Vostochny, Vladimir Putin và Kim Jong-un sẽ tổ chức các cuộc đàm phán chi tiết hơn về các vấn đề hợp tác quan trọng giữa hai nước. Gần đây, Nga và Triều Tiên đã tích cực thiết lập quan hệ với nhau và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

    Cuộc họp tại sân bay vũ trụ đặc biệt quan tâm đến vấn đề này: Triều Tiên đã phát triển chương trình tên lửa từ lâu nhưng nước này cũng cần các công nghệ mới và Nga ở đây có thể cung cấp hỗ trợ vô giá cho Bình Nhưỡng. Khi được hỏi liệu Nga có kế hoạch giúp Triều Tiên phát triển vệ tinh riêng hay không, ông Putin trả lời: “Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây”.

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên tỏ ra rất quan tâm tới công nghệ tên lửa, họ cũng đang nỗ lực phát triển không gian

    - người đứng đầu nhà nước Nga nhấn mạnh.

    Truyền thông phương Tây tin rằng trong cuộc đàm phán giữa Putin và Kim Jong-un, có thể đạt được thỏa thuận về việc cung cấp đạn dược của Triều Tiên cho Nga. Nhưng cả Liên bang Nga và CHDCND Triều Tiên đều không báo cáo điều này. Nhưng chuyến thăm sân bay vũ trụ có thể cho thấy rằng các nguyên thủ quốc gia sẽ đồng ý hợp tác tích cực hơn trong lĩnh vực vũ trụ.

    Trả lờiXóa
  6. Экс-аналитик ЦРУ: Отправленные Украине американские самолеты будут уничтожены российской ПВО - Cựu chuyên gia phân tích của CIA: Máy bay Mỹ gửi tới Ukraine sẽ bị phòng không Nga tiêu diệt
    Hôm nay, 16:39
    https://topwar.ru/226013-jeks-analitik-cru-otpravlennye-ukraine-amerikanskie-samolety-budut-unichtozheny-rossijskoj-pvo.html

    Việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không dẫn đến những hậu quả như mong muốn. Larry Johnson, cựu nhà phân tích của Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), người đã trả lời phỏng vấn kênh Youtube của Stephen Gardner, cho biết tất cả những chiếc máy bay này sẽ bị bắn hạ.


    Johnson tuyên bố rằng Nga có hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới. Mỹ không có gì tương tự, và không thể so sánh khả năng phòng không của Nga và Mỹ.

    Điều này có nghĩa là nếu máy bay của chúng tôi rơi vào tình trạng như vậy, chúng sẽ bị bắn hạ. Và việc chúng tôi gửi bao nhiêu không quan trọng. Đơn giản là chúng sẽ bị phá hủy

    - cựu chuyên gia phân tích của CIA Mỹ cho biết.

    Chuyên gia kêu gọi phương Tây ngừng ảo tưởng. Theo Johnson, bất kỳ nỗ lực nào của phương Tây và Ukraine nhằm đảm bảo việc tiếp tục cuộc phản công lúng túng của Lực lượng vũ trang Ukraine đều vô nghĩa. Vào mùa thu, một cuộc “phản công” của lực lượng Ukraine sẽ đơn giản là không thể thực hiện được. Nhà phân tích tin rằng quân đội Nga có khả năng tiến hành các hoạt động chiến đấu trong điều kiện thu đông, nhưng quân đội Ukraine thì không.

    Johnson nhấn mạnh Lực lượng vũ trang Ukraine rõ ràng đang thiếu vũ khí, thiết bị quân sự và thiếu máy bay chiến đấu.và tình trạng thiếu hụt nhân sự. Nhưng thời tiết sẽ sớm không còn ủng hộ cuộc phản công của Ukraine. Chúng ta hãy lưu ý rằng ngày càng có nhiều chuyên gia phương Tây nghi ngờ về triển vọng của một cuộc phản công của quân đội Ukraine cũng như việc chuyển giao vũ khí bổ sung cho Kiev, bao gồm cả máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất.

    Trả lờiXóa
  7. Американский журналист назвал проблемы с работой разведки США потенциальной причиной возможного конфликта с Россией - Một nhà báo Mỹ gọi các vấn đề trong hoạt động tình báo Mỹ là nguyên nhân tiềm tàng dẫn đến xung đột với Nga
    Hôm nay, 16:25
    https://topwar.ru/226010-amerikanskij-zhurnalist-nazval-problemy-s-rabotoj-razvedki-ssha-potencialnoj-prichinoj-vozmozhnogo-konflikta-s-rossiej.html

    Cộng đồng tình báo Hoa Kỳ rõ ràng có vấn đề với chất lượng công việc của mình, điều này trong tương lai có thể gây ra sự đối đầu trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Nga. Điều này đã được tuyên bố bởi nhà báo người Mỹ Seymour Hersh, người được biết đến rộng rãi nhờ cuộc điều tra vụ phá hoại ở Nord Stream.


    Hersh đã xuất bản tài liệu trên nền tảng Substack. Trong đó, ông cho rằng chất lượng công việc tình báo của Mỹ có thể được nhìn thấy và đánh giá qua các sự kiện ở Ukraine. Nhà Trắng đang nhận được báo cáo “cực kỳ lạc quan” từ người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ.

    Trên thực tế, các quan chức cấp cao của Mỹ không nhận được thông tin khách quan từ các quan chức tình báo. Dữ liệu bất tiện về mặt chính trị chỉ đơn giản là không được gửi “ngược dòng”. Vì vậy, tổng thống và giới thân cận của ông có những quan niệm quá ngây thơ về tình hình ở khu vực xung đột Ukraine.

    Nếu không được kiểm soát, (nó) có thể khiến Nhà Trắng thiển cận rơi vào một cuộc chiến kéo dài với Nga mà không ai mong muốn

    - Hersh nhấn mạnh.

    Chúng ta hãy lưu ý rằng nhiều nhà phân tích và chuyên gia quân sự phương Tây trước đây đã cảnh báo về các vấn đề với cuộc phản công sắp tới của Ukraine, nhưng chính quyền Mỹ đã ngoan cố thúc đẩy chế độ Ukraine tiến hành một cuộc phản công. Giờ đây, khi Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu tổn thất to lớn về trang thiết bị và nhân sự, Kiev và các nước phương Tây đang cố gắng coi nhau là thủ phạm chính dẫn đến thất bại của cuộc phản công.

    Trả lờiXóa
  8. Румынские власти сообщили об обнаружении фрагментов дрона после ночной атаки ВС РФ объектов в Одесской области - Chính quyền Romania cho biết đã phát hiện các mảnh vỡ của máy bay không người lái sau cuộc tấn công ban đêm của Lực lượng vũ trang Nga nhằm vào các mục tiêu ở khu vực Odessa.
    Hôm nay, 15:58
    https://topwar.ru/226006-posle-nochnoj-ataki-vs-rf-odessoj-oblasti-v-rumynii-nashli-verojatnye-oblomki-drona.html

    Tối nay, quân đội Nga lại tiến hành các cuộc tấn công tổng hợp bằng vũ khí chính xác nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Đặc biệt, các vụ nổ được báo cáo tại các cảng Izmail và Reni ở cửa sông Danube ở vùng Odessa. Thông tin này đã được chính quyền Ukraine xác nhận như mọi khi. chỉ có “đối tượng dân sự” của cơ sở hạ tầng cảng bị ảnh hưởng.


    Một phần biên giới Rumani-Ukraina chạy dọc theo một phần nhỏ của đồng bằng sông Danube, ngay đối diện Izmail và Reni nằm ở tả ngạn; vùng Odessa của Ukraine và quận Tulcea rộng lớn của Romania là hàng xóm ở đây. Hôm nay, kênh tin tức

    Romania Digi 24 đưa tin rằng cư dân của các ngôi làng ở hạt Tulcea, giáp phía nam vùng Odessa, đã nhận được thông báo vào ban đêm về mối nguy hiểm trong một cuộc tấn công của máy bay không người lái Nga . Chính quyền địa phương cảnh báo có thể có mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị bắn rơi và kêu gọi người dân không rời khỏi nơi trú ẩn. Trước đó, chính quyền Romania đã báo cáo rằng các mảnh vỡ của máy bay không người lái Nga được cho là đã được tìm thấy gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, mối liên hệ của họ với Lực lượng vũ trang RF vẫn chưa được xác nhận chính thức.



    Hôm nay, chủ đề về sự xuất hiện trên lãnh thổ của một quốc gia thành viên NATO các mảnh máy bay không người lái mới, được phát hiện sau khi Lực lượng vũ trang Nga tấn công các mục tiêu quân sự ở khu vực Odessa, một lần nữa được Bộ Quốc phòng Romania nêu ra. Bộ quân sự Romania báo cáo rằng các phần tử nằm rải rác trên diện tích vài chục mét ở hạt Tulcea, cách biên giới với Ukraine khoảng 14 km.

    Phi hành đoàn trực thăng IAR 330 Puma của Lực lượng Không quân Romania từ căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu đã xác định vào thứ Tư, ngày 13 tháng 9, tại khu vực các thành phố Nuferul và Victoria, Quận Tulcea, các mảnh vỡ có thể đã bay ra từ máy bay không người lái, chúng rải rác trên diện tích vài chục mét

    - Bộ Quốc phòng Romania cho biết trong một tuyên bố.

    Bộ này nói thêm rằng họ đã cử một chiếc trực thăng khác cùng một nhóm chuyên gia tới địa điểm tìm thấy mảnh vỡ máy bay. Các chuyên gia sẽ phải thu thập các mảnh vỡ, có lẽ là máy bay không người lái, để nghiên cứu và nhận dạng thêm.

    Trả lờiXóa
  9. Министр обороны РФ назвал победу России единственным вариантом развития событий на Украине - Bộ trưởng Quốc phòng Nga gọi chiến thắng của Nga là lựa chọn duy nhất cho diễn biến tình hình ở Ukraine
    Hôm nay, 14:46
    https://topwar.ru/225997-ministr-oborony-rf-nazval-pobedu-rossii-edinstvennym-variantom-razvitija-sobytij-na-ukraine.html

    Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh bại lực lượng Ukraine. Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Tướng quân đội Sergei Shoigu tuyên bố trên kênh truyền hình Rossiya-1.


    Người dẫn chương trình đã hỏi người đứng đầu bộ quân sự về những lựa chọn có thể có để diễn biến tiếp theo các sự kiện ở Ukraine. Về vấn đề này, Shoigu trả lời rằng không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng của Nga.

    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết trên kênh truyền hình Russia-1 rằng quân đội Nga hiện đang tham gia phòng thủ tích cực trong khu vực diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt. Bây giờ máy bay chiến đấu của chúng tôi đang phá hủy thiết bị và nhân sự của đội hình Ukraine. Shoigu cũng đề cập đến vấn đề tổ chức phòng thủ.

    Ở một số nơi thì khó hơn, ở những nơi khác thì đơn giản hơn, nhưng tôi có thể nói rằng các anh chàng hành động tự tin, người chỉ huy hành động tự tin. Chúng ta bảo vệ một cách đáng tin cậy những gì chúng ta cần bảo vệ ngày hôm nay

    - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.

    Trước đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho biết các đội hình của Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề trong cuộc phản công. Họ đã mất hơn 71 nghìn người trong ba tháng.

    Chế độ Ukraine hoàn toàn tàn nhẫn đối với công dân của mình. Thường dân bị cưỡng bức huy động không có kinh nghiệm huấn luyện hoặc chiến đấu sẽ bị ném vào trận chiến; một số người Ukraine được huy động có tình trạng sức khỏe không cho phép họ phục vụ trong quân đội, nhưng Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine không chú ý đến điều này .

    Trả lờiXóa
  10. Сегодня исполняется сто лет со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской - Hôm nay kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Anh hùng Liên Xô Zoya Kosmodemyanskaya

    https://topwar.ru/225999-segodnja-ispolnjaetsja-sto-let-so-dnja-rozhdenija-geroja-sovetskogo-sojuza-zoi-kosmodemjanskoj.html

    Trong lịch sử nước Nga có rất nhiều người đã lập công trong những năm khó khăn của đất nước, trong nhiều thế kỷ đã trở thành tấm gương về sự kiên trì, lòng dũng cảm và tình yêu thương vô bờ bến đối với Tổ quốc và nhân dân mà họ đã đứng lên bảo vệ thời đại của mình. Zoya Kosmodemyanskaya chắc chắn chiếm một vị trí đặc biệt trong đền thờ của những người Nga vĩ đại này. Hôm nay đánh dấu kỷ niệm một trăm năm ngày sinh của bà, trong ký ức của chúng ta, Anh hùng Liên Xô Zoya Kosmodemyanskaya sẽ mãi mãi ở tuổi mười tám


    Mùa thu năm 1941, quân xâm lược Đức Quốc xã tiếp tục tiến về Mátxcơva, diễn ra những trận chiến ác liệt để bảo vệ thủ đô nước ta. Không quen với sương giá khắc nghiệt ở Nga, và rồi vào tháng 11 ở khu vực Moscow, nhiệt độ lên tới 20 độ, quân Đức tập trung thành từng nhóm trong những ngôi nhà gỗ của những ngôi làng bị chiếm đóng. Người ta quyết định sử dụng phương pháp đánh bật kẻ thù này để gây thêm sát thương cho hắn.

    Vào ngày 17 tháng 11 năm 1941, Stalin ký mệnh lệnh số 0428, theo đó các đội đặc biệt bắt đầu được thành lập để đốt nhà của quân Đức. Cocktail Molotov đã được sử dụng cho mục đích này. Sau một khóa huấn luyện ngắn hạn tại một trường tình báo, người lính Hồng quân Zoya Kosmodemyanskaya cũng được ghi danh vào một trong những biệt đội này.

    Trên thực tế, các nhóm phá hoại đã đi đến cái chết nhất định: một số ít trong số họ quay trở lại nhóm của mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng điều này không ngăn cản được người dân Liên Xô, những người sẵn sàng tiêu diệt những kẻ chiếm đóng đáng ghét bằng cái giá là mạng sống của họ. Người ta tin rằng Kosmodemyanskaya là thành viên của một đội du kích, nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi huấn luyện, cô trở thành người lính Hồng quân trong đơn vị quân đội trinh sát và phá hoại bí mật.

    Nhóm mà Kosmodemyanskaya là thành viên được giao nhiệm vụ thực hiện vụ phá hoại làng Petrishchevo do quân Đức chiếm đóng. Khi tiến vào khu đông dân cư, cô gái anh hùng Komsomol đã phóng hỏa đốt ba ngôi nhà. Nhưng khi đến được khu thứ ba, cô bị cư dân Petrishchevo, người được đồn đại là trưởng làng, Sviridov, giao nộp cho Đức Quốc xã. Người dân địa phương tin vào những lời hứa hẹn của chủ nghĩa phát xít về đủ loại lợi ích khi bắt được “những người theo đảng phái” và coi những kẻ phá hoại là kẻ hủy hoại tài sản của họ.

    Cùng với Kosmodemyanskaya, Vasily Klubkov và chỉ huy nhóm phá hoại, Boris Krainov, đã thực hiện nhiệm vụ. Boris cố gắng nổ súng và rút lui, nhưng Vasily đã bị quân Đức bắt giữ. Không thể chịu đựng được sự tra tấn, anh đã hợp tác; sau đó anh sẽ bị xử bắn vì phản bội NKVD.

    Kosmodemyanskaya bị ném vào nhà của một người dân địa phương, Praskovya Kulik, nơi có 25 lính Đức đang đóng quân. Họ tra tấn cô gái suốt đêm, ném cô trần truồng ra ngoài trời lạnh. Và sáng 29/11, thành viên Komsomol bị cắt xẻo, không chịu khuất phục kẻ thù, đã bị treo cổ công khai. Trong lúc hành quyết, cô đã khuyến khích những người dân địa phương đã phản bội cô bằng cách hét lên:

    Đừng sợ! Đánh bại quân Đức, đốt chúng, đầu độc chúng!

    Ngay cả sau khi chết, Đức Quốc xã vẫn tiếp tục chế nhạo Zoya. Thi thể của cô bị treo trên đoạn đầu đài cho đến tháng 1 năm 1942. Người Đức nhảy vòng tròn, hát những bài hát say rượu và tập bắn súng. Những con quái vật người Đức mô phạm đã quay phim toàn bộ quá trình hành quyết, những bức ảnh chiến lợi phẩm này sau đó trở thành tài liệu cho lời buộc tội của chúng. Kosmodemyanskaya chỉ được chôn cất sau khi Hồng quân giải phóng Petrishchevo; cùng năm đó, bà được cải táng tại nghĩa trang Novodevichy ở Moscow.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau đó, vào đầu năm 1942, phóng viên quân sự Pyotr Lidov tiến vào làng tiền tuyến. Anh ta đã biết về vụ hành quyết thành viên Komsomol dũng cảm, sự tàn bạo của Đức Quốc xã, và thậm chí còn nhận được những bức ảnh mà người Đức chụp cạnh Zoya bị cắt xẻo trước và sau khi cô bị hành quyết. Dựa trên thông tin nhận được, Lidov đã viết một ghi chú có tựa đề “Tanya”, cùng với một bức ảnh, được đăng trên tờ báo Pravda.

      Bức thư đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong nhân dân Liên Xô, đặc biệt là trong giới trẻ; các thành viên Komsomol đã tình nguyện đông đảo ra mặt trận để “trả thù cho Zoya”. Vào thời điểm hành quyết, Trung đoàn bộ binh 332 với khoảng 500 quân đóng tại Petrishchevo. Có huyền thoại cho rằng đích thân Stalin đã ra lệnh không bắt quân Đức làm tù binh từ đơn vị Wehrmacht này. Tuy nhiên, mệnh lệnh như vậy là không cần thiết đối với binh lính của chúng tôi.

      Zoya Kosmodemyanskaya trở thành người phụ nữ đầu tiên được truy tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Cùng lúc với Zoya, bạn của cô là Vera Voloshina, người đang đi làm nhiệm vụ cùng một nhóm khác đến làng Golovkovo, cách Petrishchevo 12 km, đã bị bắt. Vera lặp lại số phận của Zoya: quân Đức tra tấn cô và treo cổ cô cùng ngày với Kosmodemyanskaya.

      Chiến công của Voloshina, người đã hát bài “Quốc tế ca” vào thời điểm cô bị hành quyết, hứa rằng “các đồng chí của chúng ta sẽ trả thù cho tôi” chỉ được biết đến vào năm 1957. Cô đã nhận được danh hiệu Anh hùng nước Nga sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1994.

      Như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rất đúng trong cuộc gặp gỡ gần đây với học sinh Nga tại một bài học mở “Hãy nói về những điều quan trọng”:

      Không thể đánh bại một dân tộc như vậy, với thái độ như vậy, chúng ta hoàn toàn bất khả chiến bại và vẫn như vậy.

      Xóa
  11. Về Anh hùng Liên Xô Zoya Kosmodemyanskaya, ở Google.tienlang đã có bài vào Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017 với tiêu đề
    XUYÊN TẠC VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU- TRÒ HÈN HẠ CỦA ÔNG NGUYÊN NGỌC VÀ ĐỒNG BỌN
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2017/03/xuyen-tac-ve-chi-vo-thi-sau-tro-hen-ha.html

    Trả lờiXóa
  12. CT Kim Vừa Tới Nga, Mỹ Thúc Ba Lan "Mời" Dân Ukraine Về Nước ?! | Kiến Thức Chuyên Sâu
    21 N lượt xem 1 giờ trước

    CT Kim Vừa Tới Nga, Mỹ Thúc Ba Lan "Mời" Dân Ukraine Về Nước
    TT Putin Bất Ngờ Mong NATO Và EU Giúp Kiev Tiếp
    Nội dung chính video tối ngày 13 tháng 09:
    1. Cập nhật tin tức, tình hình chiến sự Nga - Ukraine mới nhất
    2. Mỹ và EU lại chơi chiêu trò rất bựa với Moscow và Kiev
    3. Triều Tiên vừa tới Nga đã khiến Nhật Hàn rung chuyển vì hãi
    4. Phân tích bình luận từ kênh youtube Kiến Thức Chuyên Sâu

    https://www.youtube.com/watch?v=TxJ6riHrSF4

    Trả lờiXóa
  13. Ông Trump biết trước chiến lược của Đảng Cộng hòa nhằm khởi động thủ tục luận tội Joe Biden
    03:05 14.09.2023

    Moskva (Sputnik) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã biết trước chiến lược của Đảng Cộng hòa nhằm tiến hành các thủ tục luận tội tại Hạ viện đối với nguyên thủ quốc gia hiện tại Joe Biden và đã thúc đẩy các thành viên cùng đảng của ông một cách riêng tư theo hướng đó, New York Times đưa tin, trích dẫn một nguồn tin thân cận với Trump.
    "Ông Trump đã bí mật thúc đẩy các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa luận tội ông Biden", - bài báo cho biết.

    Cựu tổng thống thường xuyên trao đổi về chủ đề này với một số nhà lập pháp trong những tháng qua, bao gồm cả đại diện của nhóm Cộng hòa trong Freedom Caucus, vốn nổi tiếng với những lời chỉ trích chính phủ và Tổng thống.
    Ngoài ra, theo tờ báo, việc thảo luận với Donald Trump về chiến lược luận tội Biden trước khi bắt đầu thủ tục đã được đại diện Marjorie Taylor Greene xác nhận.
    "Tôi đã thông báo ngắn gọn cho ông ấy về chiến lược mà tôi muốn thấy trong cuộc luận tội", - bà nói với ấn phẩm.
    Mỹ mở cuộc điều tra về khả năng luận tội Joe Biden
    Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng ủy ban Hạ viện đang tiến hành cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo ông McCarthy, thông tin thu thập được trong quá trình điều tra Biden và gia đình ông cho thấy tình trạng tham nhũng và lạm dụng chức vụ để thu lợi cá nhân tràn lan.
    "Chúng tôi biết rằng các báo cáo ngân hàng cho thấy gần 20 triệu USD được trả cho gia đình Biden và các cá nhân có liên quan thông qua nhiều công ty vỏ bọc khác nhau, và chỉ riêng Bộ Tài chính đã có hồ sơ của hơn 150 giao dịch liên quan đến gia đình Biden và các đối tác kinh doanh của họ bị gắn cờ đáng ngờ", - Chủ tịch Hạ viện McCarthy nói

    Trả lờiXóa
  14. Phi hành gia NASA gặp 28 người trong một năm và "tìm thấy 2 anh em" đến từ Nga
    01:06 14.09.2023

    Moskva (Sputnik) – Phi hành gia Frank Rubio cảm thấy trong gần một năm ở ISS, ông gặp 28 người từ 5 quốc gia và tìm thấy anh em là các phi công Nga Prokopyev và Petelin, ông nói trong cuộc gọi video với lãnh đạo NASA hôm thứ Tư.
    Rubio nói: "Tôi lên vũ trụ cùng với 28 người… nếu bạn đếm, gần 5% tổng số người từng ở trong không gian, thật không thể tin được".
    Hôm thứ Hai, ông cùng với nhà du hành Nga Sergei Prokopyev và Dmitry Petelin lập kỷ lục mới về thời gian liên tục ở trên quỹ đạo - 355 ngày. Nếu việc quay trở lại Trái Đất của họ diễn ra như kế hoạch vào ngày 27/9, sứ mệnh của họ sẽ kéo dài 371 ngày.
    Trong chuyến bay của mình, Rubio cho biết anh bay vào quỹ đạo cùng với "gần một nửa" số phi hành gia NASA đồng nghiệp của mình, "một cảm giác độc đáo và rất đặc biệt mà tôi không thể tưởng tượng được", anh thừa nhận.
    Liệt kê các đối tác bay của mình, ông chỉ ra các phi hành gia từ Ý, Nhật Bản, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Saudi và tất nhiên là các phi công Nga tham gia vào các sứ mệnh.
    Tình anh em mãi mãi
    "Sergei, Dmitry và gia đình họ là những người duy nhất thực sự hiểu nhiệm vụ trước mắt chúng tôi là gì. Và chúng tôi có tình anh em sẽ ở bên chúng tôi đến hết cuộc đời", - anh nói.
    Rubio thực hiện chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của mình đến ISS cùng với Sergei Prokopyev và Dmitry Petelin trên tàu vũ trụ Soyuz MS-22 vào tháng 9 năm 2022. Nhiệm vụ của họ ban đầu được lên kế hoạch kéo dài khoảng sáu tháng, nhưng do sự cố với hệ thống kiểm soát nhiệt Soyuz, Rubio và hai phi công Nga vẫn ở lại trạm cho đến khi tàu dự phòng Soyuz MS-23 đến. Việc trở lại Trái đất của họ được lên kế hoạch vào ngày 27 tháng 9.

    Trả lờiXóa
  15. Brazil có thể từ chối làm thành viên Tòa án Hình sự Quốc tế
    00:24 14.09.2023

    Moskva (Sputnik) - Chính phủ Brazil có thể xem xét lại thỏa thuận tham gia thẩm quyền của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) do sự mất cân bằng gây ra bởi việc các nước hàng đầu như Hoa Kỳ và Trung Quốc từ chối tham gia, người đứng đầu Bộ Tư pháp Brazil Flavio Dino cho biết.
    "Vị trí của Tòa án Hình sự Quốc tế đã được phê chuẩn trong luật pháp Brazil, nhưng nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả những quốc gia có ảnh hưởng nhất, vẫn chưa làm như vậy. Tổng thống Lula da Silva đã cảnh báo chính xác có sự mất cân bằng trong đó một số quốc gia đã tham gia quyền tài phán của ICC, trong khi các nước khác thì không, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước khác. Điều này cho thấy đến một lúc nào đó ngoại giao Brazil có thể xem xét lại cam kết của mình đối với thỏa thuận này, vì không có sự bình đẳng giữa các quốc gia trong việc áp dụng công cụ này", - Dino nói với các phóng viên trước phiên điều trần tại Thượng viện, và được cổng thông tin G1 dẫn lại.

    Philippines cắt mọi liên hệ với Tòa án Hình sự Quốc tế
    Vào tháng 3, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đưa ra một tuyên bố rằng Philippines sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) sau khi Toà án này từ chối đình chỉ điều tra về "cuộc chiến" do chính quyền trước đây của nước này dấy lên chống buôn bán ma túy.
    Tháng 3 năm 2018, Philippines đã rút lại việc phê chuẩn Quy chế Rome, ấn định phần tham gia của nước này trong các công việc của ICC. Nguyên nhân của động thái đó là cuộc điều tra của ICC nhằm vào cựu Tổng thống Rodrigo Duterte vì chính sách của ông trong cuộc đấu tranh chống ma túy. Cuộc điều tra đã bị đình chỉ, nhưng nối lại vào tháng Giêng. Văn phòng Tổng Công tố Philippines đã phản đối quyết định đó, nhưng ngày 27 tháng 3 Ban Kháng cáo của ICC trả lời rằng lý do mà Philippines đưa ra "không đủ thuyết phục" để hỗ trợ yêu cầu đình chỉ khôi phục điều tra.
    "Đây là lúc kết thúc toàn bộ sự tham gia của chúng tôi vào công việc của ICC. Kháng cáo thất bại và chúng tôi thấy không thể làm gì hơn nữa ... Vì vậy, vào thời điểm hiện tại thực chất là chúng tôi ngừng mọi tiếp xúc, mọi liên hệ với ICC", - báo địa phương Inquirer trích dẫn tuyên bố của ông Ferdinand Marcos Jr.

    Trả lờiXóa
  16. Xác ướp hình người được trưng bày ở Mexico có thể là người ngoài hành tinh
    00:14 14.09.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo và nhà nghiên cứu UFO Jaime Maussan đã trình bày ở Mexico xác ướp của hai hình người, theo lời ông, chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh.
    "Những sinh vật này được phát hiện ở Peru trong các mỏ chứa tảo cát... gần các thành phố Palpa và Nazca vào năm 2016... Đây không phải là con người, chúng không phải là một phần của quá trình tiến hóa trên Trái đất", - nhà nghiên cứu UFO cho biết tại cuộc họp đầu tiên của Mexico trong hội nghị về sự tồn tại của UFO.

    Như Maussan lưu ý, trích dẫn dữ liệu phân tích carbon-14 từ Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, niên đại của những sinh vật này là khoảng 1 nghìn năm. Cần lưu ý rằng "trứng có phôi" đã được tìm thấy trong xác, cũng như các bộ phận cấy ghép bằng cadmium và osmium.
    "Những sinh vật này chỉ có ba ngón tay và một cái đầu thon dài… Mỗi xác ướp dài 170 cm", - Maussan lưu ý.

    Trước đó, hồi tháng 8, Quốc hội Mỹ đã tổ chức các phiên điều trần với sự tham gia của một số cựu quan chức quân đội và tình báo Mỹ về vấn đề UFO và công việc của cơ quan chức năng với các báo cáo về chúng. Một trong những người tham gia phiên điều trần lập luận rằng chính phủ Hoa Kỳ sở hữu những mảnh xác không chỉ của chính những phương tiện chưa xác định mà còn có thể là hài cốt của những sinh vật thuộc về chúng.
    UFO - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.03.2023
    Lầu Năm Góc từ chối công bố video 3 UFO bị bắn hạ ở Alaska
    28 Tháng Ba, 10:36
    Nhà chức trách Mỹ ghi nhận hơn 500 trường hợp xuất hiện UFO
    Vào tháng 1, Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) của Mỹ công bố rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ ghi nhận hơn 500 lần xuất hiện vật thể bay không xác định (UFO).
    "Ngoài 144 báo cáo về các hiện tượng dị thường trên bầu trời không xác định được đề cập trong báo cáo của ODNI theo đánh giá sơ bộ, còn có 247 báo cáo mới và 119 báo cáo khác đã được phát hiện hoặc được thông báo sau giai đoạn đánh giá sơ bộ. Tổng cộng có 510 trường hợp tính đến ngày 30/8/2022", - tuyên bố cho biết.

    Trả lờiXóa
  17. Nga và Triều Tiên tăng cường quan hệ đối tác để đảm bảo an ninh ở Đông Bắc Á
    21:18 13.09.2023

    Các vấn đề hợp tác song phương, bao gồm quan hệ thương mại, kinh tế và trao đổi văn hóa, cũng như tình hình trong khu vực và trên thế giới, đã trở thành các nội dung chính trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Triều Tiên. Các cuộc đàm phán cấp cao đã tiến hành tại sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông Nga.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tham quan bệ phóng tổ hợp tên lửa vũ trụ Soyuz-2, cũng như kiểm tra tiến độ xây dựng bệ phóng tổ hợp tên lửa vũ trụ Angara.
    Tổng thống Nga đã đến sân bay vũ trụ Vostochny trên chiếc xe Aurus của mình. Ông đã giới thiệu với nhà lãnh đạo Triều Tiên chiếc xe hơi Aurus của Nga, một dòng xe hạng sang. Ông Kim ngắm nhìn chiếc xe từ bên ngoài rồi ngồi thử lên ghế hành khách. Nhờ sự quan tâm của Tổng thống Nga, ông Kim Jong-un có khả năng thử lên cả sedan và limousine thuộc dòng xe hạng sang của Nga.
    Những chi tiết trong giao tiếp giữa hai nhà lãnh đạo phản ánh bầu không khí chân thành, thẳng thắn, tin cậy của cuộc đàm phán. Mà đây là một điều rất quan trọng có chú ý đến chủ đề chính của cuộc đàm phán đã được thư ký báo chí của Tổng thống Nga ông Dmitry Peskov công bố từ trước. Theo ông Peskov, các cuộc đàm phán sắp tới sẽ tập trung vào một số "vấn đề nhạy cảm", cũng như hợp tác kinh tế và văn hóa song phương cũng như tình hình chung trong khu vực.
    Kim Jong-un và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.09.2023
    Hai nhà lãnh đạo Putin và Kim Jong-un bắt đầu hội đàm với sự tham dự của hai phái đoàn
    12:35
    Đối với nhà lãnh đạo cao nhất của CHDCND Triều Tiên, điều rất quan trọng là chọn thời điểm đặc biệt này cho chuyến thăm Nga, chuyên gia Lu Chao, người đứng đầu Viện Nghiên cứu Đông Á và Mỹ tại Đại học Liaoning, nói với Sputnik.
    "Một mặt, nhân dịp lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc (Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953), Nga đã cử phái đoàn cấp cao do Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu dẫn đầu tới Bình Nhưỡng. Trong tình huống này, CHDCND Triều Tiên đáp lại lời mời của ông Putin trong chuyến thăm cấp cao tới Nga. Mặt khác, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên đang ở giai đoạn gay gắt: Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục gia tăng áp lực quân sự và các mối đe dọa đối với CHDCND Triều Tiên, và do đó Triều Tiên đang tìm kiếm sự hỗ trợ ở nước ngoài. Mối quan hệ giữa Nga và CHDCND Triều Tiên đang ở mức rất cao. Dù là vấn đề ngoại giao chính trị hay an ninh, Triều Tiên cần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Nga", - chuyên gia bày tỏ.

    "Ngoài ra, Nga và Triều Tiên hiện có sự đồng nhất lớn về các vấn đề chính trị quốc tế. Khi ông Kim Jong-un đến thăm Nga vào năm 2019, ông đã thiết lập mối quan hệ đối tác tốt đẹp với Tổng thống Putin. Chuyến thăm lần này cho thấy rằng, Nga cũng đang tìm cách tăng cường hợp tác với Triều Tiên, bao gồm cả lĩnh vực kinh tế, quân sự và an ninh", - chuyên gia cho biết.

    Sau cuộc đàm phán với ông Kim Jong-un, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hai bên đã trao đổi quan điểm toàn diện về tình hình khu vực. Thư ký báo chí Dmitry Peskov gọi cuộc đàm phán giữa ông Putin và ông Kim Jong-un là rất quan trọng và có ý nghĩa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, ông Alexander Vorontsov, người đứng đầu Vụ Hàn Quốc và Mông Cổ tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận xét rằng, các vấn đề an ninh ở Đông Bắc Á có thể là một trong những nội dung quan trọng nhất trong các cuộc đàm phán với sự tham gia của người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga và CHDCND Triều Tiên.
      Theo chuyên gia, "điều này là không thể tránh khỏi bởi vì trên thế giới và đặc biệt là ở Đông Bắc Á đang gia tăng các nguy cơ, thách thức, mối đe dọa an ninh mới. Hoa Kỳ đang cực kỳ tích cực xây dựng lực lượng quân sự của riêng mình trong khu vực. Bằng cách tạo ra các khối mới và tái định dạng các liên minh hiện có, họ đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình. NATO đã quyết định rằng khu vực trách nhiệm của liên minh đang mở rộng sang Thái Bình Dương, trên thực tế NATO đang hiện diện ở Đông Bắc Á".
      "Tại Hội nghị thượng đỉnh ở Trại David vào cuối tháng 8, Hoa Kỳ đã sử dụng "bàn tay sắt" để định dạng lại tam giác với Nhật Bản và Hàn Quốc, để tam giác này từ một cơ cấu khá lỏng lẻo thành gần như một liên minh ba bên hoạt động dưới sự lãnh đạo của Mỹ và theo chương trình của Mỹ. Các bên tham gia cam kết tổ chức các cuộc họp và diễn tập quân sự thường kỳ", - ông Alexander Vorontsov nói.

      Xóa
  18. Quốc hội Mỹ tố CIA hối lộ chuyên gia nghiên cứu nguồn gốc COVID-19
    20:31 13.09.2023

    MATXCƠVA (Sputnik) - Hai chủ tịch ủy ban thuộc Hạ viện Hoa Kỳ, trích dẫn một nguồn tin cấp cao CIA, cho Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ đã trả tiền cho các chuyên gia tin sự lây lan virus COVID-19 có khả năng liên quan đến vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán để thay đổi suy nghĩ họ.
    Bức thư do Chủ tịch Tiểu ban Đại dịch Virus Corona Brad Wenstrup và Chủ tịch Ủy ban Tình báo Quốc hội Mike Turner viết và gửi tới Giám đốc CIA William Burns, cho biết cơ quan này đã thành lập một nhóm gồm bảy chuyên gia giàu kinh nghiệm để xác định nguồn gốc virus COVID-19.
    Sáu người trong số họ đã kết luận sau khi hoàn thành phân tích sự lây lan virus có thể liên quan đến rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Tuy nhiên, một chuyên gia tin COVID-19 được truyền sang người từ động vật.
    Bức thư có đoạn: "Người tố cáo còn cáo buộc sáu thành viên đã được khuyến khích bằng số tiền đáng kể để thay đổi quan điểm họ".

    Phòng thí nghiệm - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2023
    Đại dịch COVID-19
    Tình báo Hoa Kỳ không thống nhất về nguồn gốc COVID-19
    9 Tháng Ba, 00:47
    Cố gắng điều tra khách quan
    "Tại CIA, chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về tính chính xác, chính trực và khách quan trong phân tích. Chúng tôi không trả tiền cho các nhà phân tích để đưa ra kết luận cụ thể. Chúng tôi cực kỳ coi trọng những cáo buộc này và đang điều tra. Chúng tôi sẽ thông báo cho các ủy ban giám sát quốc hội khi thích hợp", - người phát ngôn Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ Tammy Kupperman Thorp nói với Newsweek.

    Trả lờiXóa
  19. Ở Hà Nội không khỏi nhớ về chiến tranh
    19:42 13.09.2023

    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hoàn thành chuyến công du đến Việt Nam. Kết quả chính của chuyến thăm này là nâng quan hệ song phương Việt-Mỹ lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện, quan sát viên Piotr Tsvetov của Sputnik viết trong bài báo mới đây.
    Hoa Kỳ đã đuổi kịp Nga và Trung Quốc
    Trở thành đối tác chiến lược toàn diện, Hoa Kỳ đã đạt đến cấp độ cao nhất trong quan hệ song phương của Việt Nam. Việt Nam có quan hệ tương tự với Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc. Không có gì đáng ngạc nhiên khi quan hệ Việt-Mỹ được nâng lên tầm mức cao nhất như vậy - Hoa Kỳ là đối tác thương mại và nhà đầu tư lớn nhất của Hà Nội trong nền kinh tế Việt Nam, và liên hệ chính trị giữa hai nước được thực hiện trên cơ sở thường xuyên. Từ "chiến lược" trong trường hợp này, như lịch sử quan hệ của Việt Nam với các đối tác chiến lược khác cho thấy, không có nghĩa là sự thống nhất tuyệt đối về lời nói và hành động của hai chủ thể trong nền chính trị thế giới; mỗi bên đều có lợi ích quốc gia riêng. Và Washington vẫn như trước tiếp tục chỉ trích ban lãnh đạo Việt Nam về vấn đề nhân quyền.
    Nhưng nhìn chung, các thỏa thuận của hội nghị thượng đỉnh Việt-Mỹ vừa qua liên quan phần lớn đến thương mại, đầu tư và công nghệ mới hơn là chính trị.
    Những vết thương chiến tranh chưa lành
    Bình luận về chuyến thăm của ông Joe Biden đến Việt Nam, hầu hết các chuyên gia đều nhắc rằng cách đây 50 năm, cả hai nước là đối thủ của nhau trong cuộc chiến tranh tàn khốc, đẫm máu do Hoa Kỳ gây ra nhằm chống nhân dân Việt Nam. Phía Mỹ muốn quên đi đoạn nhục nhã này trong lịch sử Hoa Kỳ.
    Cố vấn của Tổng thống về an ninh quốc gia Hoa Kỳ là Jake Sullivan đã vội vã đưa ra tuyên bố trước ngưỡng chuyến thăm: "Cả hai nước đã nỗ lực vượt lên "di sản chung đau đớn" của cuộc chiến khiến hàng triệu người Việt Nam và 58.000 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng".
    Nhưng hóa ra vẫn như trước "hội chứng Việt Nam" còn in hằn mãi trong tâm trí người Mỹ. Joe Biden bắt đầu cuộc họp báo đầu tiên tại Hà Nội bằng việc nhắc lại bộ phim "Good morning, America!" ("Chào buổi sáng nước Mỹ!"), tác phẩm điện ảnh dùng giọng điệu cần thiết tuyên truyền chính thức cho Lầu Năm Góc về sự tham gia của binh sĩ Mỹ trong cuộc chiến này. Tổng thống Hoa Kỳ cũng tưởng nhớ John McCain, thượng nghị sĩ Mỹ từng tham chiến chống Việt Nam và máy bay bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội. Sinh thời McCain, Joe Biden đã gọi ông là "gã đàn ông độc ác giận dữ, thường xuyên thay đổi quan điểm", thế nhưng bây giờ Biden quyết định đến thăm tượng đài bờ hồ Tây, nơi thượng nghị sĩ tương lai bị quân dân Việt Nam bắt sống, và Biden đã đặt hoa tại địa điểm này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về chuyện này, có một chút lạc đề trữ tình rời xa khỏi chủ đề nghiêm trọng là hậu quả của cuộc chiến. Quan trọng hơn là những vết thương chiến tranh, như những vùng lãnh thổ bị ô nhiễm và bao người khuyết tật do quân đội Mỹ sử dụng chất độc "da cam", hàng nghìn binh sĩ Việt Nam và Mỹ mất tích trong chiến tranh. Người Mỹ hôm nay không thể phớt lờ đòi hỏi của phía Việt Nam về hỗ trợ hàn gắn những vết thương chiến tranh. Phái đoàn Mỹ chính thức hứa tiến hành công việc khử nhiễm khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa, giúp đỡ người khuyết tật cũng như tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh.

      Bắc Kinh lo ngại nhưng Hà Nội liệu có dùng vũ lực?
      Nhiều nhà quan sát quốc tế nhìn nhận chuyến thăm Việt Nam của Joe Biden dưới góc độ tình hình hiện tại trong quan hệ Mỹ-Trung. Tức là, việc Tổng thống Hoa Kỳ chọn Việt Nam - nước láng giềng gần gũi nhất của Trung Quốc - làm điểm đến cho chuyến công du nước ngoài của mình, không thể không khiến Bắc Kinh thấy đáng báo động. Tuy nhiên, trong bài phát biểu tại Hà Nội, Biden chỉ nói thuần tuý về khả năng bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Còn trong các văn kiện chung của chuyến thăm này, Trung Quốc hoàn toàn không được nhắc tới.
      Dù sao chăng nữa, Bắc Kinh đã có phản ứng khá gay gắt với chuyến thăm của Joe Biden đến Việt Nam.
      Báo Global Times, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nêu nhận xét như sau: "Hoa Kỳ đang quảng bá chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để chống Trung Quốc, cố gắng tìm cách thu hút lôi kéo Việt Nam tới tư cách "gần như đồng minh" của Mỹ, trong khi tuyên bố đề xuất một số lợi ích kinh tế và quân sự… Chuyến thăm Việt Nam của Biden diễn ra khi Hoa Kỳ tăng cường nỗ lực gây chia rẽ bất hoà giữa Trung Quốc và các nước láng giềng về vấn đề biển Hoa Nam (Biển Đông), cố gắng đốt nóng căng thẳng về vấn đề này. Mục tiêu của Hoa Kỳ là đẩy các nước vào cuộc xung đột với Trung Quốc".

      Quả thật, chuyên gia nổi tiếng về quan hệ quốc tế ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, GS Carlyle Thayer cho rằng việc mới đây nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện nói chung không có nghĩa là Hà Nội đã bước vào "liên minh chống Trung Quốc" cùng với Hoa Kỳ.
      Trên thực tế, những diễn biến sự kiện như vậy tuỳ thuộc vào hành vi của phía Trung Quốc. Ở bình diện này, chính sách của phía Việt Nam mang tính phản ứng hơn là chủ động. Hà Nội sẽ không phải là bên đầu tiên dùng đến vũ lực.

      Xóa