Thứ Tư, 20 tháng 3, 2024

Quá sốc: TƯỚNG BA LAN KHẲNG ĐỊNH, SỐ BINH SĨ UKRAINA TỬ TRẬN LÀ HƠN 10 TRIỆU NGƯỜI!

 
Tướng Raimund Andrzejczak - Nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan

Lời dẫn: Ở bài trước với tiêu đề  Báo Slovo (Slovakia): NATO ĐÃ CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ UKRAINA. TIẾP THEO LÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU, Google.tienlang đã dịch bài trên báo Slovo (Slovakia) cho biết: Cty mai táng của Jens Stoltenberg đang làm ăn phát đạt. Tiếp theo chủ đề này, hôm nay, chúng tôi xin cung cấp cho bạn đọc về con số binh sĩ Ukraina tử trận để càng thấy rằng Cty mai táng của Jens Stoltenberg đang làm ăn phát đạt ra sao.

Hôm 25/2/2024, nhân 2 năm xung đột vũ trang với Nga, anh hề Zelensky “lần đầu công bố”, rằng số binh sĩ Ukraina tử trận là 31.000 người. Tất nhiên, ngay người Mỹ và người châu Âu không hề tin con số này. Báo chí Mỹ dẫn ra những phát biểu của quan chức Mỹ từ mùa hè năm 2023 về số binh sĩ Ukraina tử trận là khoảng 70.000; còn Ursula Gertrud von der Leyen - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu ngay từ cuối tháng 11/2022 đã cho biết số binh sĩ Ukraina tử trận là 100.000 người.

Và bây giờ, một vị tướng Ba Lan khẳng định: Số binh sĩ Ukraina tử trận là hơn 10 triệu người! Tướng Raimund Andrzejczak - Nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ba Lan trong chương trình “Khách mời sự kiện” trên Cổng thông tin của Kênh Truyền hình quốc gia Ba Lan -Polsat TV. Ông lưu ý: Con số binh sĩ tử trận là khổng lồ, lên tới hơn 10 triệu người khiến Ukraina bây giờ không có ai để điều ra mặt trận nữa. Ông kết luận: Người Ukraine đang thua trong cuộc xung đột này.

Kính mời những ai biết tiếng Ba Lan, xin hãy đọc bản gốc bài trên Cổng thông tin của Kênh Truyền hình quốc gia Ba Lan -Polsat TV với tiêu đề "Trzeba się szykować". Gen. Rajmund Andrzejczak o zagrożeniu wojną – Dịch: "Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng." Tướng Rajmund Andrzejczak trước nguy cơ chiến tranh

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-03-18/gen-rajmund-andrzejczak-w-gosciu-wydarzen-ogladaj-od-1920/

Bài này dài, có nhiều vấn đề nhưng vấn đề sốc nhất mà vị tướng Ba Lan đưa ra là con số binh sĩ Ukraina tử trận: Hơn 10 triệu người!

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch một đoạn trong bài nói về Ukraina…

******

 "Trzeba się szykować". GenRajmund Andrzejczak o zagrożeniu wojną – Dịch: "Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng." Tướng Rajmund Andrzejczak trước nguy cơ chiến tranh

 

 Các vấn đề của Ukraine. “Tình huống bi kịch”

"- Rất, rất kịch tính" - đây là cách vị tướng mô tả tình hình mặt trận Ukraine. "- Không có phép lạ trong chiến tranh. Việc thay thế tổng tư lệnh không thể thay đổi cục diện chiến lược. Tướng Syrski cũng gặp tình huống khó xử tương tự như Tướng Załużny. Hóa ra ông ấy phải rút quân và thu dọn tiền tuyến." Andrzejczak chỉ ra rằng tất cả những vấn đề mà Załużny gặp phải vẫn còn đó.

Ông đề cập đến những bất cập trong việc củng cố lại quân đội, những thách thức liên quan đến huy động và cung cấp trang bị. Andrzejczak cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những tổn thất đã gánh chịu, con số binh sĩ tử trận là khổng lồ. - Ukraina đã mất hơn 10 triệu người. Tôi ước tính thiệt hại phải tính bằng triệu chứ không phải hàng trăm nghìn. Ông nói thêm rằng đất nước này không có tài nguyên, không có ai để chiến đấu.”

Ông nội Ukraina ra trận...
Dù có vũ khí tối tân của phương Tây nhưng ông nội Ukraina cũng chỉ biết ôm nó mà khóc và chờ ngày về với tiên tổ

Rymanowski cũng được hỏi về các báo cáo về vũ khí hiện nay của Ukraina. Ông cho biết Ukraine sẽ hết tên lửa phòng không vào cuối tháng 3. “- Điều này có nghĩa là các cuộc tấn công của Nga ngày càng hiệu quả hơn, nhiều nạn nhân hơn, nhiều yếu tố cơ sở hạ tầng của nhà nước bị phá hủy hơn.” Ông chỉ ra rằng người Ukraine đang thua trong cuộc chiến này. 

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

4. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

5. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

6. Reuters: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN

7. Báo Mỹ: SỰ DỐI TRÁ CỦA HOA KỲ Ở CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ CUỘC CHIẾN IRAQ LÀM TAN NÁT NƯỚC MỸ

8. Báo Đan Mạch: ZELENSKY BỐC PHÉT TRÊN TRUYỀN HÌNH PHÁP, RẰNG TÌNH HÌNH MẶT TRẬN ĐANG TỐT NHẤT TRONG VÀI THÁNG- NHƯNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÍNH THÌ THỰC TẾ ĐANG NGƯỢC LẠI

9. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

10. Báo Ukraina: CHÍNH QUYỀN KIEV ĐẨY BINH LÍNH VÀO “CỐI XAY THỊT"

11. HÌNH NHƯ CÔ NHÀ BÁO CỦA TỜ WASHINGTON POST LÀ ‘DƯ LUẬN VIÊN CỦA PUTIN’ KHI VIẾT BÀI “TẠI BELGOROD, THÀNH PHỐ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NHẤT BỞI CHIẾN TRANH, PUTIN VẪN CÓ SỰ ỦNG HỘ MẠNH MẼ”

12. Từ năm 2014: PUTIN CÙNG MEVEDEP ĐÃ VUI VẺ NHẬN LỜI VỚI TỔNG THỐNG UKR TURCHINOV ĐỂ NGA TỔ CHỨC DUYỆT BINH NGÀY CHIẾN THẮNG Ở THỦ ĐÔ KIEV

13. Financial Times (Anh): NGƯỜI ANH CHÚC MỪNG Đ/C V.PUTIN ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC SỐ PHIẾU KỶ LỤC TRONG CUỘC BẦU CỬ

14. Elaf Ali trên truyền hình Thuỵ Điển: GÁI UKRAINA TỊ NẠN Ở THUỴ ĐIỂN DỄ TÌM THẤY NHẤT LÀ Ở … NHÀ THỔ!

15. Báo Slovo (Slovakia): NATO ĐÃ CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ UKRAINA. TIẾP THEO LÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

16. Quá sốc: TƯỚNG BA LAN KHẲNG ĐỊNH, SỐ BINH SĨ UKRAINA TỬ TRẬN LÀ HƠN 10 TRIỆU NGƯỜI!

7 nhận xét:

  1. Ông tướng này có thổi phồng không đây? Quân số của Ucraina là bao nhiêu mà "hy sinh" 10 triệu người? Tôi không tin. Một nước lớn như Mỹ, Trung Quốc cũng không có số lính đông như vậy, nói vừa phải, đúng sát thực tế thuyết phục người ta hơn.

    Trả lờiXóa
  2. Google dịch là kiev đã mất 10tr người thôi admin ạ. Chúng ta ko biết phạm trù mất này là những gì vì có thể là mất tích (trốn ra nước ngoài) Còn việc kiev chết và bị thương lên đến số Tr là điều đương nhiên

    Trả lờiXóa
  3. Tên bài báo: "Qúa sốc: TƯỚNG BA LAN KHẲNG ĐỊNH, SỐ BINH SĨ UCRAINE TỬ TRÂN LÀ HƠN 10 TRIỆU NGƯỜI!" chứ có viết mất tích, chạy trốn đâu?

    Trả lờiXóa
  4. Huỳnh Văn Phướclúc 15:30 20 tháng 3, 2024

    Bạn Nặc danhlúc 10:43 20 tháng 3, 2024 nói cũng có lý.
    Trong tiếng Ba Lan, "Brakuje" chúng ta thường hiểu là "Thiếu", đồng thời nó cũng được hiểu theo nghĩa khác: "Không có".
    Ví dụ:
    1. Polish Takiego prawa w Unii brakuje, o czym wielokrotnie Parlament Europejski przypominał.
    2. Polish Brakuje wniosków z ostatniej debaty w sprawie zawieszenia ruchu wizowego z Ukrainą.

    Vấn đề là "Brakuje" đặt trong ngữ cảnh nào.
    Trong bài, đoạn này viết: "Andrzejczak podkreślił też znaczenie już poniesionych strat. - Brakuje im ponad 10 milionów ludzi. Oceniam, że straty powinny być liczone w milionach, nie setkach tysięcy."
    Nếu dịch sát nghĩa sẽ là "Andrzejczak cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những tổn thất đã gánh chịu. - Họ đang mất tích hơn 10 triệu người. Tôi ước tính thiệt hại phải tính bằng triệu chứ không phải hàng trăm nghìn."

    Andrzejczak là vị tướng quân đội nên đương nhiên ông ta biết rằng không thể từ chiến trường, những người lính Ukraina không thể trốn ra nước ngoài với con số chục ngàn chứ chưa nói đến trăm hay triệu người. Số chạy sang đầu hàng quân Nga cũng có nhưng chắc chắn cũng không đến chục ngàn.
    Cũng không thể tự động "chui xuống đất".
    Như vậy, nếu hiểu từ "Brakuje" trong ngữ cảnh này là "Tử trận" có lẽ là đúng với logic mà ông tướng Ba Lan đang nói.
    ====
    Thưa cụ Thép, cháu cũng nghĩ, có lẽ ông tướng Ba Lan thổi phồng. Thế nên ở bài này, Google.tienlang mới đặt tít "Quá sốc..."
    Hơn nữa, theo lời dịch trong bài của Google.tienlang cũng là "Andrzejczak cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của những tổn thất đã gánh chịu, con số binh sĩ tử trận là khổng lồ. - Ukraina đã mất hơn 10 triệu người. Tôi ước tính thiệt hại phải tính bằng triệu chứ không phải hàng trăm nghìn."

    Như vậy, ông này cũng chưa chắc chắn con số lính Ukraina tử trận là bao nhiêu, có thể là 1 hoặc 2 hoặc 8, hoặc 9 triệu.

    Còn đoạn cụ Thép nói "Một nước lớn như Mỹ, Trung Quốc cũng không có số lính đông như vậy, nói vừa phải, đúng sát thực tế thuyết phục người ta hơn" thì cháu xin trao đổi thêm:
    Bất kỳ nước nào, dù lớn như TQ hoặc Mỹ, khi không có chiến tranh cũng phải du trì số quân thường trực rất nhỏ. Nhưng khi có chiến tranh thì con số này phải cực lớn. Chi phí Nuôi Một người lính tại ngũ tốn kém lắm chứ. Vương quốc Anh hay Liên bang Đức hiện nay chỉ có khoảng 70 ngàn lính thường trực thôi.
    Trong Kháng chiến chống Mỹ, Việt Nam có quân đội thường trực cũng lên tới triệu rưỡi thì phải. Sau 30/4/1975, chính xác là cuối năm 1977, Việt Nam phải cho ra quân có lẽ tới 70- 80%. Khi chiến tranh với Polpot và Trung Quốc, ta phải gọi số quân vừa cho về phải quay lại quân đội, gọi là "tái ngũ".
    Còn ở Ukraina, họ không công bố chính xác số binh sĩ thường trực cũng như số binh sĩ tử trận nhưng ta thấy cách họ điều quân vào các "máy xay thịt" như vậy thì biết con số là rất lớn, hết lớp này đến lớp khác khiến bây giờ KHÔNG CÒN NGƯỜI để bắt lính!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vế sau nó đã làm rõ nghĩa cho vế trước mà, vế trước nói mất tích 10tr, vế sau nói là thiệt hại lên đến triệu chứ ko phải ngàn. Ta có thể hiểu là chết và bị thương hơn 1tr còn mất tích 10tr. Các ước tính khác cũng chỉ ra rằng dân số ua đã giảm hơn 10tr vì chạy trốn. Nó rất logic

      Xóa
    2. Bạn Nặc danhlúc 20:01 20 tháng 3, 2024 này nói về cái "logic" của anh hề Zelensky phỏng?
      Cả vế trước và vế sau, ông tướng Ba Lan này đang nói về binh lính chứ không nói về số đờn ông u cà chưa bắt vào lính. Tự nhiên bạn lại chèn cái dân số u cà: "Các ước tính khác cũng chỉ ra rằng dân số ua đã giảm hơn 10tr vì chạy trốn".

      Xóa
  5. Tôi đồng ý với bạn Huỳnh Văn Phước.

    Trả lờiXóa