Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2024

Báo Ý: TỪ VŨ KHÍ ĐẾN KHÍ ĐỐT, TỪ NỀN KINH TẾ XANH ĐẾN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - MỸ ĐÃ LỢI DỤNG CHIẾN TRANH UKRAINA ĐỂ CƯỚP BÓC NỀN CÔNG NGHIỆP EU

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo IL Fatto Quotidiano (Ý)

Kính mời những ai biết tiếng Ý, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo IL Fatto Quotidiano (Ý) với tiêu đề Dalle armi alla gas, dalla green economyall’automotive: così gli Stati Uniti hanno approfittato della guerra persaccheggiare l’industria Ue – Dịch: Từ vũ khí đến khí đốt, từ nền kinh tế xanh đến công nghiệp ô tô: đây là cách Mỹ lợi dụng chiến tranh để cướp bóc ngành công nghiệp EU

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/03/05/dalle-armi-alla-gas-dalla-green-economy-allautomotive-cosi-gli-stati-uniti-hanno-approfittato-della-guerra-per-saccheggiare-lindustria-ue/7459812/

IL Fatto Quotidiano viết: Sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ được đảm bảo bởi các nước khác. Hơn nữa, không chỉ kẻ thù của Washington, mà cả bạn bè của Washington cũng đang phải trả giá đắt. Nạn nhân đầu tiên trên bàn thờ thịnh vượng của Hoa Kỳ là Đức. Phần còn lại sẽ đi theo.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

*****

 Dalle armi alla gas, dalla green economyall’automotive: così gli Stati Uniti hanno approfittato della guerra persaccheggiare l’industria Ue – Dịch: Từ vũ khí đến khí đốt, từ nền kinh tế xanh đến công nghiệp ô tô: đây là cách Mỹ lợi dụng chiến tranh để cướp bóc ngành công nghiệp EU

 

Tôi đề phòng kẻ thù, Chúa đề phòng bạn bè. Những lời này có thể sẽ vang vọng trong các văn phòng của Brussels. Nền kinh tế toàn cầu đang chậm lại, tốc độ tăng trưởng không còn như cách đây vài năm, vì vậy mọi người đều chơi vì lợi ích của mình và gây thiệt hại cho người khác. Hoa Kỳ, ban đầu có phần lộn xộn trong những năm cầm quyền của Trump và sau đó được trang bị tầm nhìn chiến lược đúng đắn hơn dưới thời Biden, đang chơi trò chơi này với sự táo bạo đáng ngạc nhiên.

Hậu quả của cuộc xung đột ở ngay trung tâm châu Âu đang giúp Mỹ lấy đi tiềm năng công nghiệp khỏi EU. Cố gắng không có nghĩa là thành công. Hơn nữa, không thể tranh cãi rằng Washington bằng cách nào đó đã cố gắng kích động xung đột vì mục đích này, nhưng cũng không thể không lưu ý rằng đối với Mỹ, cuộc đối đầu giữa Nga và Ukraine liên tục tạo ra những lợi thế. Không chỉ vì phần lớn nguồn cung cấp khí đốt của Nga đã được thay thế bằng LNG của Mỹ, hay vì chi tiêu quân sự phần lớn quay trở lại ngành công nghiệp quốc phòng của Mỹ. Vấn đề trước hết là giá năng lượng tăng cao đã làm giảm khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp châu Âu, đặc biệt là ngành công nghiệp Đức (lĩnh vực kinh doanh ở miền bắc nước Ý có liên quan chặt chẽ với nó). Hiện giá khí đốt đang trở lại mức trung bình lịch sử, đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng năng lượng dường như đã ở phía sau chúng ta, nhưng mọi thứ đang rất bấp bênh và khá nhiều thiệt hại đã xảy ra.

Trong khi ngành công nghiệp châu Âu đang gặp khó khăn, Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật giảm lạm phát (IRA) quy mô lớn vào tháng 8 năm 2022, cung cấp 400 tỷ USD trợ cấp và khuyến khích cho ngành công nghiệp. Các công ty nước ngoài cũng có thể nhận được tiền, nhưng chỉ khi họ chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Đằng sau những điều khoản cụ thể của luật này là một nỗ lực nhằm kích thích sự tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ gây bất lợi cho các quốc gia khác - cả bạn bè lẫn kẻ thù.

Giá nhiên liệu tăng cao khiến ngành công nghiệp Đức cũng như châu Âu gặp khó

Ở một khía cạnh nào đó, những mâu thuẫn ngày càng gia tăng trong quan hệ với Bắc Kinh cũng có thể được nhìn nhận từ góc độ này. Nhận thấy rằng tốc độ tăng trưởng toàn cầu không còn có thể hỗ trợ đồng thời sự phát triển của Trung Quốc và củng cố nền kinh tế Mỹ, Washington quyết định tránh xa Bắc Kinh hoặc ít nhất là giảm quan hệ với nước này càng nhiều càng tốt. Theo Ngân hàng Thế giới, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc đã giảm mạnh từ 344 tỷ năm 2021 xuống còn 180 tỷ vào năm 2022. Ở Đức, họ giảm một nửa xuống còn 47 tỷ. Hoa Kỳ, vẫn là điểm đến hàng đầu của đầu tư nước ngoài, đã chứng kiến ​​mức giảm từ 493 tỷ xuống còn 388 tỷ.

Đạo luật Giảm lạm phát của Hoa Kỳ báo hiệu sự quay trở lại nhanh chóng với chính sách công nghiệp và việc sử dụng các biện pháp thuế chưa từng có để định hình cơ cấu công nghiệp và công nghệ của nền kinh tế Mỹ. Đã đến lúc thực hiện một chiến lược công nghiệp hiện đại,” Joe Biden nói, đồng thời công bố một loạt biện pháp nhằm “chuyển về nước”, tức là đưa các nhà máy và hoạt động sản xuất trở về quê hương.

Đức là nạn nhân đầu tiên.

Nước này đang trong thời kỳ suy thoái và đang phải vật lộn với tác động của nền kinh tế đang chậm lại ở Trung Quốc, nơi nước này xuất khẩu rất nhiều. Biên niên sử đời sống kinh tế được cập nhật ngày này qua ngày khác với những tình tiết lớn nhỏ minh chứng cho sự sụp đổ quy mô lớn này. Meyer Burger, một trong những nhà sản xuất tấm quang điện và công nghệ cuối cùng và lớn nhất trong nước cũng  như châu Âu nói chung, đã quyết định đóng cửa các nhà máy của mình ở Đức. Một mặt là sự cạnh tranh khốc liệt do hàng Trung Quốc tạo ra, mặt khác là các biện pháp khuyến khích của Mỹ. Nhờ ưu đãi thuế ước tính 1,5 tỷ USD, Meyer Burger sẽ mở hai nhà máy mới ở Colorado và Arizona (Mỹ). Volkswagen dường như đang nhắm tới việc mở một nhà máy sản xuất pin điện ở Mỹ thay vì ở Đức. Ở Mỹ, anh ta sẽ nhận được 10 tỷ đô la tiền trợ cấp, và nếu không có ai ở Châu Âu đưa ra những điều kiện tương tự, thì sự lựa chọn sẽ là hiển nhiên. Viện Nghiên cứu Kinh tế Đức ước tính ít nhất 8% công suất của các nhà sản xuất xe điện Đức sẽ được chuyển ra nước ngoài. Và cho đến gần đây, Mỹ là điểm đến hàng đầu cho hàng xuất khẩu của Đức, đặc biệt là ô tô và dược phẩm, mang lại cho Berlin thặng dư thương mại hơn 60 tỷ euro.

Nông dân với máy kéo biểu tình tại Cổng Brandenburg ở Berlin phản đối kế hoạch chấm dứt giảm thuế đối với nhiên liệu diesel mà họ sử dụng

EU có các chương trình phát triển riêng nhưng kém linh hoạt và đơn giản hơn so với đề xuất của luật pháp Mỹ nêu trên. Washington biết rằng Châu Âu khó có thể cung cấp hỗ trợ cho ngành công nghiệp của mình tương đương với Đạo luật Giảm lạm phát và các chương trình khuyến khích khác đã được Nhà Trắng đưa ra (ví dụ: Chips, một dự án kích thích sản xuất chất bán dẫn). Như đã đề cập ở trên, các nhà sản xuất châu Âu cũng đang bị đẩy vượt Đại Tây Dương bởi chi phí tài nguyên năng lượng - so với giá trị đỉnh điểm một năm trước, giá đang giảm nhưng vẫn ở mức rất cao. Các ngành sử dụng nhiều năng lượng, sản xuất lớn, hóa chất và thép bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nhà sản xuất thép lớn nhất Đức, Thyssenkrupp, đang xây dựng kế hoạch cắt giảm 20% lực lượng lao động và đóng cửa một lò nung lớn, hai nhà máy cán và nhà máy chế biến. Sản lượng giảm từ 11 xuống 9 triệu tấn và có thể giảm thêm xuống 6,5 triệu tấn - một thực tế cũng chỉ ra tình trạng nhu cầu thép trong nước. Tập đoàn hóa chất khổng lồ BASF thông báotiếp tục sa thải và giảm một nửa tiền lương do chi phí năng lượng cao và nhu cầu giảm.

Trong một trong những lần xuất hiện công khai cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Ý Carlo Bonomi đã gióng lên hồi chuông cảnh báo và sau đó kêu gọi tài trợ công nhiều hơn cho ngành công nghiệp - như ông đã làm trong 4 năm. Bonomi nói: “Không có châu Âu nào nếu không có ngành công nghiệp. Ông kêu gọi châu Âu thông qua "một văn bản chính sách rất mạnh mẽ để hỗ trợ ngành công nghiệp. Chúng ta phải làm cho giai cấp chính trị nhận ra rằng ngành công nghiệp quan trọng như thế nào đối với châu Âu: không có công nghiệp thì không có châu Âu. Tôi hiểu tại sao nông dân biểu tình trên máy kéo, nhưng nếu chúng ta tiếp tục như thế này thì họ sẽ phải đi bộ biểu tình vì sẽ không còn nơi nào nữa sản xuất động cơ châu Âu. Tôi hy vọng rằng sau cuộc bầu cử ở châu Âu sẽ có luật công nghiệp, một văn bản chính sách rất mạnh mẽ của châu Âu nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp", Bonomi nói.

Hỗ trợ cho ngành công nghiệp gắn liền với đầu tư vào quốc phòng, cũng như ý tưởng thành lập quân đội châu Âu. Ý tưởng này chưa bao giờ đặc biệt phổ biến với Hoa Kỳ, quốc gia sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc muốn biến Đức thành một quốc gia thuần nông nghiệp và không đáng kể về mặt quân sự. Và không giống như nhiệm vụ đầu tiên, trong trường hợp thứ hai, kế hoạch đã thành công. Thời gian đã trôi qua nhưng sự đối đầu hiện hữu nhất định giữa Washington và Berlin vẫn chưa biến mất. Hơn nữa, Hoa Kỳ nhất quyết tăng cường sự đóng góp của các nước thuộc Lục địa già vào hệ thống NATO. Không khó để hiểu tại sao. Một quân đội châu Âu thực sự có nghĩa là ít phụ thuộc hơn vào sự bảo kê của Mỹ. Quốc phòng, trong một số trường hợp, đóng vai trò là đòn bẩy để thúc đẩy các chính sách kinh tế và thương mại có lợi cho Washington. Ngày nay, với việc sự bảo hộ của Mỹ một lần nữa đạt được tầm quan trọng chưa từng thấy kể từ Chiến tranh Lạnh, EU đang gặp khó khăn trong việc thực hiện những thay đổi lớn đối với chính sách thương mại phối hợp “phản ứng” đối với Mỹ.

Thông thường, các chương trình quân sự lớn – sáng kiến ​​phòng thủ chiến lược Chiến tranh giữa các vì sao của Ronald Reagan là một ví dụ điển hình – thực ra là những chính sách trá hình để kích thích ngành công nghiệp. Tương tự như vậy là kế hoạch của Ủy ban EU nhằm tăng đáng kể đầu tư vào ngành công nghiệp vũ khí.

Đức, quốc gia chi nhiều nhất cho cuộc xung đột Ukraine, muốn kết thúc cuộc xung đột này bằng việc công nhận hiện trạng mà không tài trợ cho việc "chinh phục" lãnh thổ tiếp theo cho Kiev. Tuy nhiên, cuộc đối đầu quân sự này có thể được dùng như một “cái cớ” để lách các hạn chế ngân sách ngột ngạt và bơm các nguồn lực vào nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta đang nói nhiều về chiến tranh thương mại hơn là thực tế.

Tác giả Mauro Del Corno

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

5. Chuyện ngộ: ĐÔ ĐỐC TÂY BAN NHA KHUYÊN, ĐỂ THẮNG NGA, ZELENSKY CẦN NOI GƯƠNG HỒ CHÍ MINH!

6. Tiến sĩ Luật David Sacks: CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA DỰA TRÊN SỰ DỐI TRÁ- DỐI TRÁ VỀ VIỆC NÓ ĐÃ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO, NÓ ĐANG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO VÀ NÓ SẼ KẾT THÚC RA SAO

7. Asia Times: ĐỨC QUỐC XÃ TỪNG GIẢI CỨU MUSSOLINI. NGƯỜI MỸ CÓ THỂ NOI GƯƠNG HỌ ĐỂ CỨU ZELENSKY

8. Politico (Hoa Kỳ): HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐIỆP THÔNG MINH CỦA PUTIN KHIẾN SCHOLZ CHẾT RÉT

9. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

10. Tin nóng: CÓ THỂ Đ/C ZELENSKY ĐÃ HY SINH ANH DŨNG Ở ODESSA???

11. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

12. Báo Aamulehti (Phần Lan): GIẤC MƠ CHÂU ÂU KHIẾN PHẦN LAN NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÓI HƠN, SỐ NGƯỜI XẾP HÀNG XIN ĐỒ ĂN MIỄN PHÍ NGÀY CÀNG DÀI HƠN

13. Politico (Mỹ) đề xuất: THÀNH LẬP MỘT NƯỚC UKRAINA MỚI VỚI BIÊN GIỚI LÀ ĐƯỜNG PHÂN TUYẾN Ở MẶT TRẬN HIỆN TẠI

14. TẤT CẢ CÁC DẤU HIỆU ĐỀU CHO THẤY: ODESSA SẮP ĐƯỢC GIẢI PHÓNG!

15. Báo Ý: TỪ VŨ KHÍ ĐẾN KHÍ ĐỐT, TỪ NỀN KINH TẾ XANH ĐẾN CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - MỸ ĐÃ LỢI DỤNG CHIẾN TRANH UKRAINA ĐỂ CƯỚP BÓC NỀN CÔNG NGHIỆP EU

9 nhận xét:

  1. 22 nước EU yêu cầu Ủy ban Châu Âu hành động ngay lập tức trước cuộc biểu tình của nông dân
    06:23 10.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) – 22 quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu đã yêu cầu Ủy ban Châu Âu có "sáng kiến ​​ngay lập tức" để giải quyết cuộc khủng hoảng nông nghiệp, Euractiv đưa tin, trích dẫn một lá thư gửi tới EC mà họ được tiếp cận.
    "Với mức độ kỳ vọng của nông dân, điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải nhanh chóng biết những thay đổi nào sẽ được thực hiện và trong khung thời gian nào", - ấn phẩm trích dẫn một bức thư gửi tới Phó Chủ tịch Điều hành EC Maros Sefcovic và Ủy viên Nông nghiệp Janusz Wojciechowski.

    Cần lưu ý rằng Ủy ban Châu Âu đã xác nhận với Euractiv ý định đưa ra các đề xuất của mình vào tuần tới.
    Các nguồn tin giấu tên từ EU cho biết: "Các biện pháp chống lại cuộc khủng hoảng nông nghiệp này sẽ được công bố vào ngày 15 tháng 3 và sẽ bao gồm các đề xuất lập pháp nhằm đơn giản hóa bộ máy quan liêu".
    Ở Praha, nông dân bày tỏ sự phản đối bằng cách rải phân lên bờ kè
    Nông dân Séc biểu tình phản đối các biện pháp yếu kém của chính phủ trong việc hỗ trợ nông nghiệp, họ đã rải phân lên bờ kè Edvard Benes ở Praha, khiến giao thông gặp cản trở, cảnh sát Séc hôm thứ Năm đưa tin trên mạng xã hội X.
    Cơ quan thực thi pháp luật cho biết trong một tuyên bố: "Nông dân rải phân trên bờ kè Edvard Benes và do đó gây cản trở cho việc di chuyển của các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố. Tình hình cũng gây khó khăn cho việc di chuyển của các phương tiện cá nhân".
    Cảnh sát đang làm việc để giải quyết tình trạng tắc nghẽn giao thông và kêu gọi các tài xế chọn các tuyến đường thay thế.
    Sau đó, các nhân viên thực thi pháp luật báo cáo rằng họ đã bắt giữ người lái xe chở phân. Anh ta bị nghi ngờ phạm nhiều tội danh, tuy nhiên không rõ thông tin cụ thể.

    Trả lờiXóa
  2. Sĩ quan tình báo tiết lộ chi tiết bất ngờ về việc Nuland từ chức
    04:35 10.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) – Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland sẽ rời chức vụ do những bất đồng cơ bản với đường lối của Nhà Trắng về Ukraina, cựu sĩ quan tình báo quân đội Hoa Kỳ Scott Ritter cho biết trên kênh YouTube Ask The Inspector.
    "Bà ấy được yêu cầu dừng lại hoặc nếu không thể làm được điều này thì phải từ chức. Bà ấy đã từ chức. Tầm nhìn của bà ấy về cách chúng ta nên hành động đối với Ukraina không còn phù hợp với thực tế nữa, ngay cả chính quyền Biden cũng bắt đầu hiểu điều này", - ông nói.
    Ritter nhấn mạnh rằng Thứ trưởng Ngoại giao đã tự cho phép mình có những lời lẽ đi ngược lại khả năng và nhu cầu hiện tại của Washington.
    "Mọi chuyện đã đi quá xa"
    Đặc biệt, ông nói thêm, Nuland đảm bảo với phương Tây rằng Quốc hội Mỹ sẽ thông qua gói viện trợ mới cho Kiev. Ngoài ra, theo Ritter, bà khuyến khích các đồng minh của Ukraina đưa ra những tuyên bố ngày càng gay gắt chống lại Nga. Vì vậy, Victoria Nuland từ chối tuân theo chính sách mới của Nhà Trắng đối với Ukraina, ông chia sẻ.
    "Mỹ cho rằng mọi chuyện đã đi quá xa. Chúng ta không thể hứa hẹn tất cả những điều này, vì Ukraina đang trên bờ vực sụp đổ, chúng tôi gần như rơi vào tình trạng xung đột quân sự với Nga. Chúng ta không muốn điều này", - Ritter khẳng định.

    Trả lờiXóa
  3. Tại Đức, 3 triệu doanh nghiệp gia đình "đứng bên bờ vực" do bị hủy cấp vốn
    03:41 10.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) – Nhiều doanh nghiệp Đức thuộc sở hữu gia đình, vốn là nền tảng của nền kinh tế đất nước, đang "đứng trên bờ vực", bao gồm cả do những hạn chế về tài trợ của chính phủ cho các công ty và giá điện tăng, Bloomberg đưa tin.
    "Những lo ngại... phản ánh sự bất mãn ngày càng tăng ở Đức với ước tính khoảng 3 triệu doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình vẫn là xương sống của nền kinh tế đất nước và đang trên bờ vực... Các điều kiện thậm chí còn trở nên thách thức hơn sau khi Tòa án Hiến pháp Đức ra lệnh liên minh cầm quyền nhằm ngăn chặn các khoản chi tiêu quá mức ngoài ngân sách", - Bloomberg viết.

    Cơ quan này lưu ý rằng những trở ngại đối với hoạt động kinh doanh cũng được tạo ra do tình trạng quan liêu quá mức, chi phí trả nợ cao và giá điện tăng. Ngoài ra, đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng.
    Chủ sở hữu các doanh nghiệp gia đình ngày càng tin rằng trong môi trường hiện tại không thể đầu tư vào các công nghệ mới, vốn có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của công ty. Nhiều người trong số họ cũng buộc phải bán công ty của mình, mặc dù trước đây việc này chỉ được thực hiện trong những trường hợp không thể làm khác.
    Giá điện và nhiên liệu ở Đức tăng 41% trong 3 năm
    Người dân Đức hiện phải trả tiền điện, sưởi ấm và nhiên liệu nhiều hơn 41% so với tháng 2 năm 2021, tập đoàn truyền thông Funke đưa tin, tham chiếu nghiên cứu từ cổng thông tin Verivox.
    "Ba năm sau khi bắt đầu cuộc khủng hoảng năng lượng, giá sưởi ấm, điện và nhiên liệu vẫn cao hơn 41% so với mức trước khủng hoảng", - ấn phẩm Berliner Morgenpost, thành viên của tập đoàn truyền thông viết.
    Phân tích của Verivox đã sử dụng mô hình trung bình, trong đó một hộ gia đình ba người tiêu thụ 20 nghìn kWh năng lượng mỗi năm để sưởi ấm, 4 nghìn kWh điện và lái xe 13.300 nghìn km mỗi năm. Vào tháng 2 năm 2021, chi phí này là 3,772 nghìn euro, trong khi hiện tại là 5,306 nghìn euro.
    Trong những năm gần đây, giống như toàn bộ châu Âu, Đức đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, phần lớn là do các lệnh trừng phạt chống Nga và kéo theo hậu quả dần dần từ bỏ các nguồn năng lượng của Nga. Ở Đức, tình hình trở nên khó khăn do việc ngừng hoạt động song song các nhà máy điện hạt nhân địa phương.

    Trả lờiXóa
  4. Tù nhân chiến tranh: Các nhà tâm lý học Anh gieo vào lòng người Ukraina lòng căm thù người Nga
    05:27 10.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) – Các nhà tâm lý học người Anh đã khơi dậy lòng căm thù lính Nga trong quá trình huấn luyện của những người lính trẻ Ukraina, một tù nhân chiến tranh Ukraina cho biết trong một đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp.
    "Tôi được đào tạo ở Anh với một khóa học dành cho các chiến binh trẻ. Họ dạy chúng tôi cách sử dụng vũ khí, thuốc men. Các nhà tâm lý học đã làm việc với chúng tôi, nhồi sọ để chúng tôi không thích lính Nga và tất cả người Nga nói chung, để chúng tôi giết họ và đối xử với họ thật khắc nghiệt khi họ bị chúng tôi bắt làm tù binh", - Vladimir Buchok, một binh sĩ bị bắt thuộc lữ đoàn 24 của quân đội Ukraina, cho biết.

    Cuộc đào tạo ở Anh diễn ra như thế nào?
    Người tù binh nói thêm rằng ở Anh, họ được cung cấp thiết bị và các tấm áo giáp mỏng đến nỗi có thể bị dao đâm xuyên qua, mũ sắt của họ là mũ dành cho việc huấn luyện và họ phải mua mọi thứ bằng tiền riêng của mình.
    Anh ta cũng nói về tinh thần thấp kém trong lữ đoàn của mình, rằng các chỉ huy buộc anh ta phải tham gia cướp bóc, không có khoản cung cấp hậu cần nào cả. Đặc biệt, họ lấy đồ gỗ từ các tòa nhà dân cư để đốt lấy củi, anh nói.

    Trả lờiXóa
  5. Cựu cố vấn của Trump khuyên nên gieo rắc hỗn loạn trong LHQ thay vì NATO
    02:08 10.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Một NATO suy yếu sẽ gây ra mối đe dọa đối với an ninh Mỹ, và thay vào đó, cần giải quyết vấn đề với một tổ chức khác "thù địch hơn" là LHQ. Ý kiến ​​này được cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton của Donald Trump bày tỏ trong một chuyên mục cho The Wall Street Journal.
    Bolton nhắc lại ý tưởng của những người ủng hộ Trump về Liên minh Bắc Đại Tây Dương "hai tầng", trong đó bảo đảm phòng thủ tập thể sẽ không liên quan tới các quốc gia không chi 2% GDP cho lực lượng vũ trang. Cựu trợ lý của Donald Trump coi đề xuất này là nguy hiểm cho tổ chức. Ví dụ, Bolton dẫn chứng Iceland không có quân đội chính quy nên không đầu tư cho quốc phòng.
    Theo một cách hữu ích
    Chuyên gia này băn khoăn liệu phương Tây có thể nhượng Iceland cho Nga hay Trung Quốc để thuyết phục Reykjavik đặt căn cứ hải quân và không quân ở đó hay không.
    "Ông Trump có thể gieo rắc hỗn loạn Liên Hợp Quốc một cách hữu ích. Như tôi đã nói 30 năm trước, bạn có thể phá hủy 10 tầng trên cùng của tòa nhà Ban Thư ký Liên hợp quốc, và điều đó không làm thay đổi thứ gì cả. Từ đó đến nay mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn", - Bolton viết trong chuyên mục của mình.

    Trả lờiXóa
  6. Trung Quốc phát hiện mỏ dầu 100 triệu tấn ở Biển Đông
    01:09 10.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) – Tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc Tập đoàn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC) đã phát hiện một mỏ dầu lớn ở Biển Đông với trữ lượng 100 triệu tấn dầu quy đổi, theo thông cáo báo chí của công ty.
    Tuyên bố cho biết: "CNOOC thông báo rằng công ty đã phát hiện ra mỏ dầu nước sâu lớn Kaiping South ở Biển Đông, nơi có trữ lượng hơn 100 triệu tấn dầu quy đổi".
    Mỏ dầu này nằm ở phía Đông Biển Đông, có độ sâu trung bình khoảng 500 mét. Giếng KP18-1-1d được khoan ở độ sâu 3.462 mét, trong đó phát hiện tổng cộng 100,6 mét lớp dầu khí.
    Công ty ước tính giếng này có thể khai thác trung bình khoảng 7.680 thùng dầu và 0,52 triệu feet khối khí đốt tự nhiên mỗi ngày.

    Rào chắn nổi xuất hiện gần đảo tranh chấp ở Biển Đông
    Một rào chắn nổi đã xuất hiện ở khu vực Bãi cạn Scarborough (đảo Hoàng Nham, Scarborough Reef) đang tranh chấp ở Biển Đông, Reuters dẫn hình ảnh vệ tinh đưa tin. Tại khu vực này thường xảy ra các cuộc đụng độ giữa tàu Philippines và tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc.
    Một hình ảnh do Maxar Technologies chụp vào ngày 22/2 cho thấy một rào chắn chặn cửa bãi cạn nơi tuần trước lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc cho biết một tàu Philippines đã "xâm phạm trái phép" vào vùng biển Trung Quốc.
    Hình ảnh vệ tinh xác nhận báo cáo và video do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) công bố vào ngày 25/2, cho thấy hai thuyền bơm hơi của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc đang dựng rào chắn nổi ở lối vào vùng nước nông, cơ quan này viết.

    Trả lờiXóa
  7. Bộ Quốc phòng Trung Quốc: Tình hình bất ổn về an ninh bên trong Trung Quốc ngày càng gia tăng
    20:00 09.03.2024
    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Việc tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc bao gồm cả nguyên nhân là do tình hình an ninh trong nước ngày càng bất ổn và không chắc chắn, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm (Wu Qian) cho biết hôm thứ Bảy.
    Trung Quốc sẽ tăng ngân sách quân sự thêm 7,2% vào năm 2024, lên 1,665 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 231,24 tỷ USD theo tỷ giá hối đoái ngày nay), theo dự thảo ngân sách công bố hôm thứ Ba.
    "Sự bất ổn và bất định tình hình an ninh ở Trung Quốc ngày càng gia tăng, và các nhiệm vụ đấu tranh quân sự trở nên khó khăn và đa dạng", - ông nói khi bình luận về sự gia tăng chi tiêu quân sự.

    Ông nói thêm rằng thế giới hiện tại còn lâu mới có hòa bình và quân đội cần phải được củng cố.
    Ông Ngô Khiêm lưu ý rằng những thay đổi lâu đời trong thế giới ngày nay đang tăng tốc, các tranh chấp chính trị quốc tế và xung đột quân sự đang nổ ra ở nhiều nơi trên hành tinh, và tình hình nội bộ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa ly khai "rất phức tạp và khó khăn".
    Những người phụ nữ gần Đại lễ đường Nhân dân sau khi tham gia khai mạc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2024
    Multimedia
    Kỳ họp thứ hai Quốc hội Trung Quốc khai mạc tại Bắc Kinh
    5 Tháng Ba, 17:15
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc: Sẽ không có người chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân
    Sẽ không có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết trong cuộc họp báo ngày 1/3.
    Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã nói trong thông điệp Liên bang rằng những hành động và tuyên bố nguy hiểm của phương Tây trong chính sách đối ngoại đe dọa gây ra cuộc xung đột với việc sử dụng vũ khí hạt nhân và sự hủy diệt nền văn minh.
    Nhà ngoại giao Trung Quốc bình luận về tuyên bố của nhà lãnh đạo Nga: "Tháng 1 năm 2022, lãnh đạo của 5 quốc gia có vũ khí hạt nhân đã công bố một bản tuyên bố chung, nêu rõ rằng chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không thể bắt đầu".

    Trả lờiXóa
  8. Trung Quốc và Philippines đối đầu ở Biển Đông, Việt Nam lên tiếng
    13:30 09.03.2024
    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng chủ trì họp báo thường kỳ tháng 2 - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2024
    © TTXVN - Bùi Lâm Khánh
    Đăng ký
    Liên quan đến căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây trên Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã đưa ra quan điểm chính thức.
    Trước đó, một tàu hải cảnh Trung Quốc đã va chạm với tàu tuần duyên Philippines và phun vòi rồng vào tàu tiếp tế nước này khi Manila đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho quân nhân của họ ở Bãi Cỏ Mây.
    Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế
    Ngày 9/3, bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và Philippines ở khu vực Bãi Cỏ Mây.
    "Việt Nam rất quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông", báo Quốc tế của Bộ Ngoại giao dẫn lời bà Phạm Thu Hằng.
    Đại diện Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, mọi hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia được xác lập phù hợp với UNCLOS;
    Việt Nam đề nghị các bên không có hành động làm phức tạp tình hình, gia tăng căng thẳng, bảo đảm tự do hàng hải và hàng không, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.
    "Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh.

    Căng thẳng Trung Quốc – Philippines trên Biển Đông
    Thời gian gần đây, một số căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã phát sinh trên Biển Đông. Hôm 5/3, một tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm với tàu tuần duyên Philippines và phun vòi rồng vào tàu tiếp tế Philippines khi Manila đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho quân nhân của họ ở Bãi Cỏ Mây.
    Sau vụ việc, phía Philippines cho rằng Hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện "các hoạt động ngăn chặn nguy hiểm". Trong khi đó, Hải cảnh Trung Quốc cáo buộc Philippines đã "cố tình" cử các tàu tuần duyên và tàu chở hàng tiếp tế "xâm phạm" vùng biển ngoài khơi Bãi Cỏ Mây.
    Tàu vận tải RMS Sierra Madre của Philippines cố tình neo đậu ở bãi cạn Second Thomas ở Biển Đông - Sputnik Việt Nam, 1920, 05.03.2024
    Biển Đông
    Tàu Philippines hư hỏng sau va chạm với tàu Trung Quốc trên Biển Đông
    5 Tháng Ba, 13:23
    AFP đưa tin, trong cuộc họp báo bên lề kỳ họp lưỡng hội ở Bắc Kinh ngày 7/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã tuyên bố nước này "sẽ bảo vệ quyền lợi của mình một cách chính đáng theo luật".
    "Về các tranh chấp trên biển, Trung Quốc luôn duy trì mức độ kiềm chế cao. Nhưng tất nhiên, chúng tôi không cho phép thiện chí của mình bị lạm dụng và chúng tôi không chấp nhận sự bóp méo hoặc cố tình vi phạm luật biển", báo Tuổi trẻ dẫn lời nhà ngoại giao kỳ cựu của Trung Quốc tuyên bố.

    Ông Vương Nghị cũng không quên cảnh báo một số quốc gia ngoài khu vực không nên trở thành "kẻ gây rối" ở Biển Đông.
    "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các nước ASEAN để sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) và xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, vùng biển hợp tác", ông Vương Nghị khẳng định.

    Trả lờiXóa
  9. Thượng nghị sĩ Nga so sánh hai thông điệp của các ông Putin và Biden gửi Quốc hội hai nước
    11:18 09.03.2024
    Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev - Sputnik Việt Nam, 1920, 09.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Bài phát biểu của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước Quốc hội Hoa Kỳ với thông điệp thường niên không hề có bất kỳ dấu hiệu nào về việc khắc phục sai lầm; thông điệp đó chỉ để sử dụng trong nội bộ. Nhận xét này do ông Konstantin Kosachev Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga nêu trên kênh Telegram cá nhân.
    Những khác biệt chủ yếu
    Bài phát biểu của ông Biden trước Quốc hội Hoa Kỳ “rất khác biệt” với phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi Quốc hội Nga, trong đó phần tồi tệ thua kém thuộc về nhà lãnh đạo Mỹ, ông Kosachev lưu ý.
    Thông điệp ở Matxcơva giới thiệu một chương trình hợp lý nhắm đúng mục tiêu và được trình bày cụ thể cùng với đầy đủ số liệu và dự án, còn ở Washington chỉ vang lên những lời lẽ “mị dân kế tiếp từ nhà lãnh đạo của một siêu cường, người không muốn từ bỏ địa vị độc quyền tự chiếm của cá nhân”, Thượng nghị sĩ Nga nhận xét.
    Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.03.2024
    Ông Biden nói nhịu đến mức mời cử toạ Mỹ tới Matxcơva mua thuốc rẻ
    Hôm qua, 13:00
    Theo quan điểm của ông Kosachev, bài phát biểu của ông Biden lộ rõ ảnh hưởng từ “tình hình đầy áp lực ở Hoa Kỳ trong năm bầu cử”.
    Ông lưu ý đến tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ, rằng không hề có quân Mỹ ở Ukraina và lời nhắn gửi tới ông Putin, rằng Hoa Kỳ «sẽ không rời đi». Thượng nghị sĩ Kosachev cho rằng những câu này có thể hiểu là Hoa Kỳ đã tự coi mình như một bên trong cuộc xung đột.
    Ông Kosachev cũng chỉ trích bài phát biểu của Biden nói về thực trạng kinh tế Hoa Kỳ , tình hình Trung Đông và quan hệ với Trung Quốc.
    “Nói chung, lại là một thông điệp kế tiếp đầy tính tự phụ chỉ dành sử dụng nội bộ và không hề có dấu hiệu nào của công việc khắc phục sai lầm”, Thượng nghị sĩ Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga kết luận.

    Trả lờiXóa