Thứ Hai, 18 tháng 3, 2024

Financial Times (Anh): NGƯỜI ANH CHÚC MỪNG Đ/C V.PUTIN ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC SỐ PHIẾU KỶ LỤC TRONG CUỘC BẦU CỬ

Tại London, hàng dài người xếp hàng tại đại sứ quán Nga, hình thành vào khoảng giữa trưa, dài tới gần 2 km

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên Financial Times – Thời báo Tài chính (Anh) với tiêu đề Putin wins 88% of votes inelection where opposition was banned, early results show – Dịch: Putin giành được 88% phiếu bầu trong cuộc bầu cử, kết quả ban đầu cho thấy

https://www.ft.com/content/5aa91ea1-6a57-4325-a0a0-ae2959c81b04#comments-anchor

Tờ Financial Times viết: Putin giành được số phiếu kỷ lục trong cuộc bầu cử. Những kết quả đầu tiên cho thấy ông sẽ giữ chức Tổng thống Nga đến năm 2030. Độc giả của ấn phẩm đã chúc mừng Putin và đưa ra một số bình luận theo hướng Kiev và Washington.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

 *****

 Putin wins 88% of votes inelection where opposition was banned, early results show – Dịch: Putin giành được 88% phiếu bầu trong cuộc bầu cử, kết quả ban đầu cho thấy

 
Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên 
Financial Times – Thời báo Tài chính (Anh)

Vladimir Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Nga, đảm bảo thêm một nhiệm kỳ tổng thống kéo dài sáu năm. Kết quả đầu tiên nhận được hôm Chủ Nhật cho thấy nguyên thủ quốc gia đương nhiệm sẽ tái đắc cử, nhận được số phiếu kỷ lục với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới hơn 70%. Dữ liệu này được cung cấp bởi Ủy ban bầu cử trung ương. Putin đã củng cố quyền lực của mình bất chấp nỗ lực của phương Tây nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn đối với Moscow liên quan đến việc triển khai một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Quân đội Nga đã giành lại thế chủ động trong cuộc chiến chống lại quân Ukraine và nền kinh tế Nga đã phục hồi nhờ tăng cường tổ hợp công nghiệp-quân sự và hợp tác kinh tế với các nước như Trung Quốc.

Putin tỏ ra ngày càng tự tin vào một chiến thắng của Nga sau khi cuộc phản công của Ukraine thất bại vào năm ngoái và Quốc hội Mỹ vẫn chưa phê duyệt viện trợ mới cho Kiev.

Ở nước ngoài, hàng dài người xếp hàng bỏ phiếu đã hình thành ở các thành phố có số lượng lớn người Nga di cư, chẳng hạn như Dubai, Almaty và Berlin. Một trong những hàng dài nhất được ghi nhận ở thủ đô Yerevan của Armenia, nơi sinh sống của một trong những cộng đồng người Nga lớn nhất. Elena, biên tập viên của podcast, cho biết cô đến từ nước láng giềng Georgia, nơi không có đại sứ quán Nga, ​​cùng với hàng chục người bạn. Tại London, hàng dài người xếp hàng tại đại sứ quán Nga, hình thành vào khoảng giữa trưa, dài tới gần 2 km.

Kiev đã tiến hành một loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong tuần này, chủ yếu nhắm vào các thị trấn biên giới và cơ sở hạ tầng. Theo ông Putin, đây là một nỗ lực nhằm phá rối cuộc bỏ phiếu. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, cho biết ba người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào khu vực, nơi hứng chịu nhiều nhất các cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bình luận của độc giả Financial Times:

lớn lên

Thật là một niềm vui khi chứng kiến ​​nhóm ủng hộ của cơ sở tân bảo thủ-tân tự do Washington-London bị ướt quần vì điều này! Và thật buồn cười khi nhìn họ rơi nước mắt. Tất cả việc nghiến răng này chỉ là một vở hài kịch thuần túy.

Người đàn ông Caribe 999

Tôi xin chúc mừng đồng chí Vladimir Putin vì đã hoàn thành tốt công việc! Sau khi đánh bại những con rối NATO ở Ukraine và nền kinh tế Nga đang phát triển ngay cả sau 13.000 lệnh trừng phạt của phương Tây, không có gì đáng ngạc nhiên khi người dân Nga sẽ tập hợp lại phía sau các bạn. Vinh quang cho Mátxcơva!

Máy giặt

Putin có lẽ là chính trị gia được yêu thích nhất trong lịch sử thế giới. Đồng chí Putin muôn năm!

Công dân tỉnh táo

Họ, không giống như Ukraine, tổ chức bầu cử. Nhưng cả hai nước đều đang có chiến tranh, phải không?

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

4. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

5. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

6. Reuters: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN

7. Thượng nghị sĩ Mỹ: NATO CÓ THỂ CÓ UKRAINA HOẶC MỸ - KHÔNG PHẢI CẢ HAI

8. Báo Mỹ: ORBÁN NÓI TRUMP KHÔNG ĐƯA ‘MỘT XU’ CHO UKRAINA SAU CUỘC GẶP Ở MAR- A- LAGO

9. Báo Mỹ: SỰ DỐI TRÁ CỦA HOA KỲ Ở CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ CUỘC CHIẾN IRAQ LÀM TAN NÁT NƯỚC MỸ

10. Báo Đức: NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU DẤU HIỆU CHO THẤY PUTIN SỚM GIÀNH CHIẾN THẮNG

11. Báo Đan Mạch: ZELENSKY BỐC PHÉT TRÊN TRUYỀN HÌNH PHÁP, RẰNG TÌNH HÌNH MẶT TRẬN ĐANG TỐT NHẤT TRONG VÀI THÁNG- NHƯNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÍNH THÌ THỰC TẾ ĐANG NGƯỢC LẠI

12. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

13. Báo Ukraina: CHÍNH QUYỀN KIEV ĐẨY BINH LÍNH VÀO “CỐI XAY THỊT"

14. HÌNH NHƯ CÔ NHÀ BÁO CỦA TỜ WASHINGTON POST LÀ ‘DƯ LUẬN VIÊN CỦA PUTIN’ KHI VIẾT BÀI “TẠI BELGOROD, THÀNH PHỐ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NHẤT BỞI CHIẾN TRANH, PUTIN VẪN CÓ SỰ ỦNG HỘ MẠNH MẼ”

15. Từ năm 2014: PUTIN CÙNG MEVEDEP ĐÃ VUI VẺ NHẬN LỜI VỚI TỔNG THỐNG UKR TURCHINOV ĐỂ NGA TỔ CHỨC DUYỆT BINH NGÀY CHIẾN THẮNG Ở THỦ ĐÔ KIEV

16. Financial Times (Anh): NGƯỜI ANH CHÚC MỪNG Đ/C V.PUTIN ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC SỐ PHIẾU KỶ LỤC TRONG CUỘC BẦU CỬ

2 nhận xét:

  1. Russian citizen living in the UK explains why she will be voting for Putin - Công dân Nga sống ở Anh giải thích lý do bỏ phiếu cho Putin
    Thứ hai, ngày 18 tháng 3 năm 2024 12:12, Vương quốc Anh
    https://news.sky.com/video/russian-citizen-living-in-the-uk-explainer-why-she-will-be-voting-for-putin-13097040

    Kênh truyền hình Sky News của Anh muốn cho người xem thấy rằng những người Nga đến bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu ở đại sứ quán ở London cực kỳ chống đôia Putin. Tuy nhiên, có một điều đáng xấu hổ - các phóng viên phát hiện ra rằng những người xếp hàng ủng hộ nhiệt tình Vladimir Putin và các chính sách của ông.
    Xem trong video clip ta thấy cô phóng viên đã lựa chọn ngẫu nhiên người để phỏng vấn là một phụ nữ đứng tuổi.

    Phóng viên Sky News: Nếu bà không phiền tôi hỏi bạn sẽ bầu cho ai.
    — Đây là một câu hỏi khá cá nhân, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu cho Putin. Đây là... Vâng, đây là tổng thống của chúng tôi, và tôi khá hài lòng với ông ấy. Tôi biết - thị hiếu khác nhau, quan điểm cũng khác nhau, mọi người bỏ phiếu cho người họ muốn bầu. Đến cuối ngày chúng ta sẽ biết ai thắng. Nhưng thành thật mà nói, tôi khá hài lòng với những gì chúng tôi có. Ít nhất, chúng tôi biết các chính sách [của Putin], chúng tôi biết ông ấy đang phấn đấu vì điều gì. Và tất cả những ứng cử viên khác, họ... Hôm nay họ ở đó, ngày mai họ ra đi. Đây là những chính trị gia bay đêm. Vì vậy, tôi thích bảo thủ hơn và tin ai...
    Phóng viên Sky News:
    Bà có cảm thấy mình là thiểu số ở đây không? Hay những người khác cũng sẽ bỏ phiếu cho Putin chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng nói như vậy?

    — Thành thật mà nói, bạn biết đấy, nếu ở Moscow hay St. Petersburg truyền thông phương Tây nghi ngờ, rằng người ta có thể ngại bỏ phiếu cho những người họ muốn vì sợ chính quyền.
    Nhưng ở London này, chị thấy đấy, chính quyền Nga ở đây có "gợi ý hay chỉ bảo" gì không? Mọi người cảm thấy tự do, họ thực sự có thể bỏ phiếu cho bất cứ ai họ muốn. Không ai ngăn cản họ, không ai trừng phạt họ vì điều này. Nhưng tôi vẫn vui vẻ bỏ phiếu cho Putin - mặc dù tôi đang ở London, ở Anh, ở nước ngoài. Tôi vẫn thích những gì anh ấy làm, tôi thích những chính sách của anh ấy và tôi hết lòng ủng hộ anh ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét từ người xem Sky News trên Nền tảng X:
      9:50 CH · 17 thg 3, 2024 1,7 Tr Lượt xem
      https://twitter.com/SkyNews/status/1769375720617156794

      Ngoài những dòng tweet yêu cầu trục xuất nữ chính trong video về Nga và nhiều kiểu đe dọa khác nhau, còn có những đánh giá sau:
      Spetsnaℤ 007 @Alex_Oloyede2
      Haha... Chỉ cần nhìn vào tất cả những kẻ khốn nạn này trong các bình luận, bạn có thấy khó chịu khi Sky News phỏng vấn một phụ nữ Nga phải không? và không phải gái mại dâm Ukraine.
      SeNNa @HRHDukeofMK (Anh)
      Cô ấy thật tuyệt.
      Melanie@mefbama (Mỹ)
      Thật kỳ lạ khi vẫn có các cuộc bầu cử ở Nga, nhưng ở Ukraine lại không có, vì chính phủ Zelensky không cho phép tổ chức chúng. Điều này khiến tôi nghi ngờ liệu có dân chủ ở Ukraine hay không.
      Ibrahim Saidi @IboSaidy (UAE)
      Đây là mức độ trưởng thành, tự tin và tin tưởng mà cô ấy đối xử với chính phủ của mình mà tôi mong muốn ở hầu hết người châu Âu và thậm chí cả người Mỹ.
      Tôi rất vui mừng với người phụ nữ này, cô ấy thật tuyệt vời, dù ở rất xa nước Nga, cô ấy vẫn biết điều gì đang xảy ra và điều gì tốt cho đất nước của mình. Bây giờ bạn sẽ nói rằng Putin đã gian lận phiếu bầu.
      Anglotopia 📷📷 @AngloApostleUK (người yêu nước Anh)
      Chúng ta có thể bầu Putin làm Thủ tướng của chúng ta không?
      George the dragon @Decibell9
      Tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho anh ấy, có lẽ anh ấy có thể tham gia cải cách ở Anh như một công việc phụ.
      AFB @AFBTrader44
      Tôi chắc chắn Sky News không mong đợi phản hồi này.
      Steve @ yucca7 (Anh)
      Tôn trọng cô ấy, cô ấy nói hay và giải thích quan điểm của mình, điều này còn hơn cả những gì những con cừu ở Anh của chúng tôi làm khi bỏ phiếu.
      Tất cả những người đang than khóc ở đây đều là người Nga phải không?
      Họ có trải nghiệm những gì cô ấy đã trải qua không?
      Giọng nói của cô ấy, sự lựa chọn của cô ấy...

      Xóa