Thứ Ba, 19 tháng 3, 2024

Báo Slovo (Slovakia): NATO ĐÃ CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ UKRAINA. TIẾP THEO LÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

Nhờ cái bắt tay ở ảnh trên mà người Ukraina đang được... chôn
Cty mai táng của Jens Stoltenberg đang làm ăn phát đạt

Kính mời những ai biết tiếng Slovak, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Slovo (Slovakia) với tiêu đề „Koalícia ochotných II“ – Dịch: "Liên minh ý chí II"

https://noveslovo.eu/komentare/koalicia-ochotnych-ii/

Slovo viết: Hoàn toàn rõ ràng rằng nhờ những “giúp đỡ” của NATO, Ukraine sẽ bị chôn vùi. Nếu sau khi xung đột kết thúc, quan hệ giữa EU với Nga mang tính chất chuẩn bị cho trận chiến quyết định “cuối cùng” thì Liên minh châu Âu cũng sẽ bị chôn vùi. Châu Âu sẽ không thể sống sót sau xung đột với Nga. NATO đang đẩy châu Âu tiến tới chiến tranh với Nga, đe dọa cái chết của liên minh này...

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này ….

*****

„Koalícia ochotných II“ – Dịch: "Liên minh ý chí II"

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên báo  Slovo (Slovakia)

Sau cuộc tấn công vô căn cứ của “liên minh ý chí” vào Iraq, một “liên minh ý chí” mới đã được thành lập, là nguồn gốc của cuộc đảo chính ở Ukraine. Đức, Pháp và Ba Lan đóng vai trò là người bảo đảm cho một thỏa thuận giữa Tổng thống Yanukovych và các đại diện của Maidan - một thỏa thuận sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua việc thành lập một chính phủ đoàn kết nhân dân. 

Xem thêm bài đã đăng trên Google.tienlang: 1. Bài vào Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015 với tiêu đề Nguyên văn "Hiệp định về giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukaraina" và bài vào Thứ Hai, 22 tháng 8, 2022 với tiêu đề Báo dikGAZETE (Thổ NhĩKỳ): SỰ LẬT LỌNG CỦA OBAMA CÙNG PHƯƠNG TÂY Ở MAIDAN 2014 LÀ NGUYÊN NHÂN CUỘCCHIẾN HIỆN NAY Ở UKRAINA

Nếu một chính phủ đoàn kết dân tộc xuất hiện, Ukraine sẽ không trở thành một công cụ chính trị chống lại Nga và xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine sẽ không xảy ra.

Tuy nhiên, ngay ngày hôm sau phe đối lập Maidan đã vi phạm thỏa thuận bằng cách thực hiện một cuộc đảo chính (thỏa thuận được ký vào ngày 21 tháng 2 năm 2014 và cuộc đảo chính xảy ra vào ngày 22 tháng 2 năm 2014). Đức, Pháp và Ba Lan, mặc dù đóng vai trò là người bảo lãnh cho thỏa thuận, nhưng đã không lên án cuộc đảo chính bằng một lời, tức là họ đã tán thành về mặt chính trị, qua đó cho thấy họ không coi trọng vai trò người bảo lãnh của mình. Chúng ta cũng hãy nhớ rằng hai quốc gia thuộc “liên minh của 2 người sẵn sàng”, Pháp và Đức, cũng đóng vai trò là người bảo lãnh cho các thỏa thuận Minsk, nhưng trong trường hợp này, họ đã hành xử giống như với thỏa thuận năm 2014.

Xem thêm bài vào Chủ Nhật, 7 tháng 5, 2023 với tiêu đề CÁC ÔNG NGUYỄN CHÍ VỊNH VÀ NGUYỄN HỒNG QUÂN KHÔNG BIẾT RẰNG MỸ VÀ PHƯƠNG TÂY VI PHẠM NGHỊ QUYẾT CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ THOẢ THUẬN MINSK CHO UKRAINA!

Cả diễn biến của các sự kiện và bản thân những người bảo lãnh đều xác nhận rằng các thỏa thuận được ký kết không phải nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình mà chỉ để cho quân đội Ukraine có thời gian chuẩn bị chiến tranh. Kết quả là, các tuyến phòng thủ đã được xây dựng dọc theo biên giới của DPR và LPR, và quân đội Ukraine, được huấn luyện và trang bị bởi Liên minh Bắc Đại Tây Dương, đã quyết tâm đạt được mục tiêu chiếm đóng Donbass bằng vũ lực.

Liên minh Ý chí 2 cho biết mục tiêu của họ là giúp đỡ Ukraine. Nhưng mọi sự giúp đỡ của bà cho đến nay chỉ góp phần làm Ukraine bị tàn phá hoàn toàn. Chúng ta có thể mong đợi điều gì từ liên minh này nếu hiện tại họ công bố hỗ trợ mới cho Ukraine, thành phần chính trong đó sẽ là “liên minh tên lửa tầm xa”? Cá nhân tôi cho rằng đây sẽ là chiếc đinh cuối cùng “giúp đỡ” quan tài Ukraine và là bước đi quyết định tiến tới chiến tranh với Nga.

Ngày nay chúng ta đang có những bước nhảy vọt hướng tới một cuộc chiến tranh công khai và trực tiếp giữa Liên minh Bắc Đại Tây Dương và Nga - một cuộc chiến mà Ukraine sẽ không còn là trung gian hòa giải nữa. “Liên minh ý chí 2” là một loại liên kết trung gian trên con đường dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp của họ.

Đức, Pháp và Ba Lan, mặc dù họ là các quốc gia NATO, nhưng không (tôi nghĩ, do sự phản đối của nhiều thành viên) không có sự ủy nhiệm của NATO về việc tham gia vũ trang vào cuộc xung đột ở Ukraine và sẽ không nhận được điều đó. Cuộc đối đầu vũ trang và cùng với nó là cuộc đối đầu chính trị giữa NATO và Nga đang tiến đến một bước ngoặt, tách biệt gián tiếp khỏi đối đầu trực tiếp và nếu điều này không dẫn đến chiến tranh hạt nhân, căng thẳng sẽ tiếp tục sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt.

Tức là liên minh “tự nguyện” sẽ không đánh bại được Nga và không ngăn cản nước này đạt được các mục tiêu của Chiến dịch Đặc biệt, đồng thời những gì còn sót lại của Ukraine nguyên thủy sẽ sụp đổ.

Theo nghĩa này, kể từ năm 2014, tức là kể từ cuộc đảo chính Maidan, bắt đầu sự tan rã của Ukraine, đã có những ý tưởng được biết đến về việc Ukraine, quốc gia đã hoàn toàn phục vụ phương Tây trong cuộc chiến chống lại Nga, sẽ kết thúc như thế nào. Phần phía tây sẽ thuộc về Ba Lan dưới một hình thức nào đó, và Transcarpathia sẽ là một phần của Hungary dưới một hình thức nào đó. Nhưng bản chất của sự tan rã sẽ là việc tạo ra một vùng đệm trung lập tập trung ở Kiev, nơi sẽ tách Nga khỏi các nước NATO. Trong giai đoạn tiếp theo, giải pháp nêu trên sẽ dẫn đến việc từng bước bình thường hóa quan hệ, đặc biệt là giữa Nga và EU, hoặc sẽ chỉ là hình thức chuẩn bị cho cuộc chiến “cuối cùng”.

Trong bài viết của mình, nhà ngoại giao Ấn Độ M. K. Bhadrakumar dẫn lời một chuyên gia Trung Quốc đã so sánh Jens Stoltenberg với giám đốc một công ty tang lễ không kiếm được tiền trong thời bình. Theo quan điểm của tôi, NATO không chỉ "giống" cơ quan tang lễ kiếm tiền từ các cuộc xung đột vũ trang, mà trong trường hợp Ukraine, nó còn đóng vai trò là cơ quan tang lễ theo đúng nghĩa đen. Ngày nay hoàn toàn rõ ràng rằng nhờ sự quan tâm của liên minh, Ukraine sẽ bị chôn vùi.

Nói rằng nếu Nga đạt được mục tiêu ở Ukraine thì việc tiếp tục chinh phục Liên minh châu Âu là không có cơ sở trên thực tế. Tất cả đều xuất phát từ tham vọng chính trị bá quyền của Liên minh Bắc Đại Tây Dương và mong muốn của các công ty quốc phòng đã gắn bó với NATO và mơ về sự thất bại của Nga.

Nếu mối quan hệ của Liên minh Châu Âu với Nga sau khi kết thúc xung đột, dưới sự giám sát của Hoa Kỳ và NATO, mang tính chất chuẩn bị cho trận chiến “cuối cùng”, thì NATO chắc chắn sẽ có thể, giống như một người đảm nhận xuất sắc, chôn vùi Liên minh châu Âu, mà theo tôi, sẽ không tồn tại được sau khi quan hệ chính trị và kinh tế với Nga trở nên trầm trọng hơn.

Tác giả Vladimir Manda

Nguyễn Thu Giang - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

4. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

5. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

6. Reuters: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN

7. Báo Mỹ: SỰ DỐI TRÁ CỦA HOA KỲ Ở CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ CUỘC CHIẾN IRAQ LÀM TAN NÁT NƯỚC MỸ

8. Báo Đan Mạch: ZELENSKY BỐC PHÉT TRÊN TRUYỀN HÌNH PHÁP, RẰNG TÌNH HÌNH MẶT TRẬN ĐANG TỐT NHẤT TRONG VÀI THÁNG- NHƯNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÍNH THÌ THỰC TẾ ĐANG NGƯỢC LẠI

9. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

10. Báo Ukraina: CHÍNH QUYỀN KIEV ĐẨY BINH LÍNH VÀO “CỐI XAY THỊT"

11. HÌNH NHƯ CÔ NHÀ BÁO CỦA TỜ WASHINGTON POST LÀ ‘DƯ LUẬN VIÊN CỦA PUTIN’ KHI VIẾT BÀI “TẠI BELGOROD, THÀNH PHỐ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NHẤT BỞI CHIẾN TRANH, PUTIN VẪN CÓ SỰ ỦNG HỘ MẠNH MẼ”

12. Từ năm 2014: PUTIN CÙNG MEVEDEP ĐÃ VUI VẺ NHẬN LỜI VỚI TỔNG THỐNG UKR TURCHINOV ĐỂ NGA TỔ CHỨC DUYỆT BINH NGÀY CHIẾN THẮNG Ở THỦ ĐÔ KIEV

13. Financial Times (Anh): NGƯỜI ANH CHÚC MỪNG Đ/C V.PUTIN ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC SỐ PHIẾU KỶ LỤC TRONG CUỘC BẦU CỬ

14. Elaf Ali trên truyền hình Thuỵ Điển: GÁI UKRAINA TỊ NẠN Ở THUỴ ĐIỂN DỄ TÌM THẤY NHẤT LÀ Ở … NHÀ THỔ!

15. Báo Slovo (Slovakia): NATO ĐÃ CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ UKRAINA. TIẾP THEO LÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

11 nhận xét:

  1. TASS: МО РФ: танкисты уничтожили украинские расчеты в приграничном районе Белгородской области - Bộ Quốc phòng Nga: Xe tăng Nga tiêu diệt thủy thủ đoàn Ukraine ở khu vực biên giới vùng Belgorod
    Ngày 19 tháng 3, 09:08
    https://tass.ru/armiya-i-opk/20278639

    Theo ghi nhận của Bộ, đám cháy được điều chỉnh bằng máy bay không người lái
    MOSCOW, ngày 19 tháng 3. /TASS/. Xe tăng của nhóm quân phương Tây đã tiêu diệt các đội pháo binh và súng cối của đội hình khủng bố Ukraine ở khu vực biên giới vùng Belgorod. Điều này đã được báo cáo cho Bộ Quốc phòng Nga.

    “Các tổ lái xe tăng T-72B3 của nhóm quân phía Tây, khai hỏa từ vị trí bắn kín, đã tiêu diệt các tổ đội pháo và súng cối của đội hình khủng bố Ukraine ở khu vực biên giới của khu định cư Nekhoteevka, vùng Belgorod,” Bộ Quốc phòng cho biết.

    Các trinh sát của nhóm đã xác định được các vị trí bắn của phiến quân Ukraine, nơi quân địch ngụy trang một khẩu pháo và một khẩu súng cối di chuyển. Theo ghi nhận của Bộ Quốc phòng, các xe tăng Nga đã tiêu diệt phi hành đoàn và vũ khí của đội hình Ukraine bằng cách điều chỉnh hỏa lực bằng máy bay không người lái.

    Như bộ này đã đưa tin trước đó, trong vòng 24 giờ, theo hướng Belgorod, các đơn vị Nga đã tấn công vào các điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn phòng chống khủng bố số 105 và 120 và các chiến binh của đội hình khủng bố Ukraine - “Quân đoàn tình nguyện Nga” (được công nhận ở Nga). là một tổ chức khủng bố và bị cấm) tại các khu vực Popovka, Lukashovka, Velyka Pisarevka, vùng Sumy và Staritsa, vùng Kharkov. Ngoài ra, tại khu vực định cư Kozinka, vùng Belgorod, các nỗ lực của các nhóm trinh sát và phá hoại Ukraine nhằm xâm nhập qua biên giới bang từ Ukraine đã bị ngăn chặn.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, kết quả là kẻ thù đã mất tới 150 quân nhân và phiến quân thiệt mạng và bị thương, 2 xe tăng, 3 phương tiện cũng như một phương tiện chiến đấu hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire do Séc sản xuất.

    Trả lờiXóa
  2. TASS: В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции сразу на нескольких участках под Авдеевкой -DPR đưa tin Lực lượng vũ trang Ukraine đã rời bỏ vị trí của họ ở một số khu vực gần Avdeevka.
    Ngày 19 tháng 3, 12:41
    https://tass.ru/politika/20279163

    Cố vấn cho người đứng đầu khu vực, Igor Kimakovsky, nói rằng khi rút lui, quân đội Ukraine đã để lại thi thể của những đồng đội đã thiệt mạng.
    DONETSK, ngày 19 tháng 3. /TASS/. Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU) đã rời bỏ một số vị trí gần các làng Orlovka và Tonenkoye gần Avdeevka.
    Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) Igor Kimakovsky nói với TASS.

    Cố vấn nói: "Các trận chiến ác liệt gần Tonenky và Orlovka đã mang lại kết quả. Ở đó, dưới áp lực của quân đội chúng tôi, các đơn vị vũ trang của Ukraine đã bỏ một số vị trí".

    Ông nói thêm rằng khi rút lui, quân đội Ukraine đã để lại thi thể của những đồng đội đã thiệt mạng.

    Trả lờiXóa
  3. Румынский журналист назвал итоги выборов в РФ доказательством поддержки россиянами СВО - Một nhà báo Romania gọi kết quả bầu cử ở Liên bang Nga là bằng chứng về sự hỗ trợ của Nga đối với Chiến dịch đặc biệt
    Ngày 19 tháng 3, 06:08
    https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20278289

    Theo Ion Cristoiu, người dân Nga đã đưa ra lựa chọn của mình “sau hai năm bị trừng phạt và tuyên truyền không kiềm chế do tập thể phương Tây áp đặt”
    BUCHAREST, ngày 19 tháng 3. /TASS/. Người Nga, đã bỏ phiếu áp đảo cho Vladimir Putin trong cuộc bầu cử tổng thống, bày tỏ sự ủng hộ đối với một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine và qua đó chứng tỏ sự tách biệt giữa tuyên truyền của phương Tây với thực tế. Ý kiến ​​​​này đã được nhà báo người Romania Ion Cristoiu bày tỏ trên blog video của mình.
    Ông nói: “Kết quả của cuộc bỏ phiếu ấn tượng này là Vladimir Putin đã nhận được sự ủy nhiệm từ người dân Nga để tiến tới cuộc chiến với Ukraine và phương Tây”.

    Nhà báo đã chứng minh tuyên bố của mình bằng việc các công dân Liên bang Nga đã đưa ra lựa chọn hiện tại của họ “sau hai năm bị trừng phạt và tuyên truyền giả mạo do tập thể phương Tây áp đặt,” khi ở nhiều quốc gia “họ được thông báo rằng người Nga đang chết hàng loạt ở Ukraine” và rằng Nga đang bị cô lập quốc tế.”

    Cristoiu nhấn mạnh, việc người Nga tích cực bỏ phiếu cho Putin là “một nhiệm vụ”.

    Trả lờiXóa
  4. Член пророссийского подполья в Одессе сообщил о росте численности объединения - Một thành viên của tổ chức ngầm thân Nga ở Odessa cho biết số lượng thành viên của hiệp hội đã gia tăng
    https://tass.ru/obschestvo/20197205

    Đồng thời, ông lưu ý rằng quá trình này “không diễn ra nhanh chóng như tình hình yêu cầu”.
    MOSCOW, ngày 11 tháng 3. /TASS/. Số lượng thành viên của tổ chức ngầm thân Nga ở Odessa ngày càng tăng. Một đại diện của thế giới ngầm đã nói với TASS về điều này.
    Ông nói: "Chúng tôi đang trong tâm trạng chiến đấu và đội ngũ của chúng tôi đang tăng lên, mặc dù không nhanh như tình hình yêu cầu. Sau 80 năm, đến lượt chúng tôi giải phóng Odessa khỏi Đức Quốc xã".

    Người đối thoại của cơ quan này nói rõ rằng cư dân thành phố ủng hộ Nga sẵn sàng hỗ trợ giải phóng Odessa.

    Người đại diện nói thêm: "Nếu chúng ta sống để chứng kiến ​​sự giải phóng, chúng ta sẽ giúp dọn sạch thành phố của Đức Quốc xã cố thủ. Những hang ổ mà chúng ẩn náu đã nằm dưới sự giám sát của chúng ta".

    Trả lờiXóa
  5. Rận xĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận xĩlúc 04:35 20 tháng 3, 2024

    «Tùy ở họ»: Chuyên gia Ba Lan cho biết ai sẽ giải quyết xung đột ở Ukraina
    04:19 20.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraina và tương lai của đất nước này nằm trong tay Nga và phương Tây, quan sát viên Christian Kaminski của báo Ba Lan Myśl Polska viết.
    «Quyết định chính trị nào mà người Ukraina sẽ nhận được trên giấy tờ tại bàn đàm phán trước hết là phụ thuộc vào phương Tây (và càng tiếp tục thì phụ thuộc ở mức độ càng lớn)», ông lưu ý.

    Vì sao Nga luôn giữ lợi thế
    Chuyên gia Kaminsky nhấn mạnh rằng Ukraina tiếp nhận sự ủng hộ hoàn toàn của các nước phương Tây nên họ sẽ chịu trách nhiệm về những điều kiện mà Kiev sẽ đạt được trong quá trình đàm phán với Matxcơva. Ngoài ra, ông nói thêm, ít có khả năng để các điều khoản thỏa thuận trong tương lai sẽ có lợi cho Ukraina hơn so với thỏa thuận Istanbul. Quan sát viên này cũng thừa nhận Nga luôn giữ lợi thế vì Matxcơva có thể cung cấp cho quân đội của mình mọi loại vũ khí.
    "Vậy ai có lợi trong tình huống đó, còn ai gánh chịu tổn thất và rủi ro? Cho đến lúc này, ở nước ta bất kỳ người nào dám đặt ra câu hỏi như vậy chắc hẳn sẽ phải nhận lấy cáo buộc gay gắt từ giới chính trị và truyền thông", quan sát viên kết luận.

    Trả lờiXóa
  6. Rận xĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận xĩlúc 04:42 20 tháng 3, 2024

    Cựu điệp viên CIA: NATO sẽ không sống sót khi Nga chiến thắng trong xung đột Ukraina
    01:40 20.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - NATO có thể không tồn tại nữa sau khi Nga chiến thắng trong cuộc xung đột ở Ukraina, cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson tuyên bố trên kênh YouTube Judging Freedom.
    “Tôi nghĩ khối liên minh khó lòng tiếp tục tồn tại và duy trì phong độ hiện nay sau khi kết thúc cuộc đối đầu vũ trang. NATO có không ít vấn đề nội bộ lớn, bất kể những tuyên bố cho rằng các nước thuộc liên minh đã “trở nên đoàn kết hơn”, chuyên gia Larry Johnson nói.

    Như chú cún nhỏ không răng…
    Như ông lưu ý, quân đội của các quốc gia là xương sống của khối quân sự hiện không ở tình trạng tốt nhất. Chẳng hạn, theo nhà phân tích, Lực lượng vũ trang Anh chỉ có 75.000 quân. Khi họ kiểm soát các thuộc địa Bắc Mỹ vào thế kỷ 18, chỉ riêng nhóm lực lượng của đế chế tại các vùng lãnh thổ này đã lên tới khoảng 50.000 binh sĩ.
    "Họ gần như đã «bốc hơi», không tồn tại như một lực lượng quân sự nữa. Có thể nói rằng nước Anh bây giờ chỉ như là một chú cún Chihuahua nhỏ bé, hung hăng nhưng không có răng", cựu điệp viên CIA chế nhạo.

    Trả lờiXóa
  7. Rận xĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận xĩlúc 04:44 20 tháng 3, 2024

    Duma Quốc gia tuyên bố: Đội quân Pháp sẽ thực sự thúc đẩy đà chia cắt Ukraina
    00:50 20.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Sự xuất hiện của đội quân từ các quốc gia khác ở Ukraina sẽ đồng nghĩa với việc chia cắt đất nước này và chuyển giao một số vùng lãnh thổ nhất định vào tay những đội quân đó, ông Adalbi Shkhagoshev thành viên Ủy ban An ninh Duma Quốc gia Nga tuyên bố với Sputnik khi bình luận về khả năng Pháp gửi quân viễn chinh đến Ukraina.
    Pháp đang chuẩn bị phái đội quân tới Ukraina, giai đoạn đầu sẽ gồm khoảng 2.000 binh sĩ tới vùng có hoạt động chiến sự, theo ông Sergei Naryshkin Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại của LB Nga cho biết hôm thứ Ba. Ông cũng lưu ý rằng do tổn thất ở Ukraina, giới quân sự Pháp lo ngại về tình trạng bất mãn trong các sĩ quan; hiện đã nảy sinh vấn đề với khâu tìm kiếm “tình nguyện viên”.
    Thực chất của việc «bảo vệ và hỗ trợ» là chia cắt Ukraina
    "Khi chuyện nói về việc đưa quân vào Ukraina, điều này liên quan trước hết đến Ba Lan hay Pháp, thì cần hiểu rằng đây đã là sự phân chia lãnh thổ của đất nước. Trong bối cảnh thành công của Nga, người ta muốn nhận lấy phần lãnh thổ sẽ bảo vệ của Ukraina. Có thể nói rằng chính đây là cách họ đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, không chỉ với Nga mà còn là thương lượng với nhau. Xin lưu ý rằng kế hoạch này chẳng có gì chung với việc giúp đỡ Kiev”, ông Shkhagoshev thông báo.

    Đồng thời, ông ghi nhận rằng ngay vào thời điểm hiện tại thì các đơn vị từ Pháp đã hứng chịu thiệt hại.
    "Cũng có thể nói rằng họ sẽ không nhận lấy nhiệm vụ tiên phong đi đầu ở tiền tuyến. Paris sẽ giao chức năng chính trị và chức năng củng cố lãnh thổ cho các đơn vị của mình", nghị sĩ Duma Quốc gia Nga nêu ý kiến.

    Trả lờiXóa
  8. Rận xĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận xĩlúc 04:48 20 tháng 3, 2024

    Thủ tướng Ý kêu gọi: Bằng mọi giá tránh leo thang ở Ukraina
    23:31 19.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tuyên bố rằng Rome phản đối việc gửi quân phương Tây tới Ukraina vì động thái này đe dọa bùng phát leo thang, điều này cần phải tránh bằng mọi giá.
    "Những ngày này, có tình trạng thảo luận rộng rãi với đề xuất do Pháp đưa ra về khả năng quân đội EU can thiệp trực tiếp vào Ukraina đã được thảo luận rộng rãi. Nhân cơ hội có mặt tại khán phòng này, như Ngoại trưởng Antonio Tajani đã làm, tôi xác nhận rằng Ý không cách nào ủng hộ ý tưởng mà chúng tôi coi là điềm báo về sự leo thang nguy hiểm cần phải tránh bằng mọi giá”, bà Meloni nói vớithông cáo báo chí tại Thượng viện Quốc hội.

    Nguyên cớ cho cuộc chiến lớn
    Tuần trước, ông Antonio Tajani Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ý đã tuyên bố rằng việc gửi quân NATO tới Ukraina sẽ dẫn đến bùng phát Thế chiến III và về vấn đề này không hề có thỏa thuận nào. Ông gọi bước đi như vậy là sai lầm, đồng thời bày tỏ hy vọng “không một nước nào nghĩ tới chuyện đó”.
    Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo rằng EU đã đồng ý thành lập “liên minh thứ 9 dành cho những cú đánh sâu” – tức là cung cấp tên lửa tầm trung và tầm xa cho Ukraina. Ông cũng tuyên bố rằng Pháp sẽ làm tất cả để không cho Nga “giành chiến thắng trong cuộc chiến này”. Theo lời Macron, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng gửi quân tới Ukraina, tuy chưa đạt đồng thuận, “nhưng không thể loại trừ điều gì”. Trong cuộc gặp với các lãnh đạo phe đối lập hồi đầu tháng 3, Tổng thống Macron lại một lần nữa tuyên bố rằng Pháp «không có giới hạn và không có «lằn ranh đỏ» nào» trong vấn đề hỗ trợ Ukraina.
    Bình luận về tuyên bố của Tổng thống Pháp, Ngoại trưởng kiêm Phó Thủ tướng Ý loại trừ mọi khả năng gửi các binh sĩ của nước ông tới Ukraina.

    Trả lờiXóa
  9. Rận xĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận xĩlúc 04:53 20 tháng 3, 2024

    Phòng không Nga bắn hạ trực thăng tấn công Ukraina ở hướng Artemovsk
    21:39 19.03.2024

    Trắc thủ tên lửa phòng không Buk-M1 của nhóm quân “Nam” bắn hạ một trực thăng tấn công Ukraina theo hướng Artemovsk, theo chỉ huy tiểu đoàn phòng không có biệt danh "Tikhiy" nói với Sputnik.
    “Sở chỉ huy hướng dẫn chúng tôi phát hiện trực thăng địch. Độ cao (mục tiêu) khoảng 500-600 mét... Chúng tôi bình tĩnh “bám sát”, khoảng 10 km, biết nó đang đến, đang tiến về phía chúng tôi - và ngay khi trựcthăng đi vào khu vực tác chiến, nó bị bắn hạ”, “Tikhiy” nói.

    Theo người quân nhân, trực thăng Ukraina bị phá hủy ở khoảng cách khoảng 7-8 km tính từ đường chiến tuyến. Cuộc săn lùng mục tiêu này diễn ra khá lâu và trực thăng bị phục kích.
    “Theo thông tin của chúng tôi, nó bay cùng “bộ dụng cụ cơ thể” (vũ khí), vì vậy rất có thể đó là trực thăng tấn công, chúng tôi săn lùng mục tiêu này trong một thời gian khá dài. Cả phương tiện giám sát và cảnh báo đều được bố trí. Một cách toàn diện, cuối cùng, chúng tôi giải quyết được vấn đề và bắn trúng mục tiêu”, “Tikhiy” lưu ý.

    Hệ thống tên lửa phòng không quân sự "Buk" (9K37) được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu khí động học bay với tốc độ lên tới 800 mét mỗi giây, ở độ cao thấp và trung bình, ở cự ly lên tới 30 nghìn mét, trong điều kiện có biện pháp đối phó điện tử.

    Trả lờiXóa
  10. Rận xĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận xĩlúc 04:55 20 tháng 3, 2024

    Bộ Quốc phòng Nga: Quân Nga giải phóng điểm dân cư Orlovka ở hướng Avdeevka
    21:00 19.03.2024
    https://sputniknews.vn/20240319/bo-quoc-phong-nga-quan-nga-giai-phong-diem-dan-cu-orlovka-o-huong-avdeevka-28826777.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Các đơn vị Nga đã giải phóng điểm dân cư Orlovka ở hướng Avdeevka, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
    “Các đơn vị Nga từ nhóm «Trung tâm» đã giải phóng điểm dân cư Orlovka ở CHND Donetsk và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến”, thông cáo chiến sự của Bộ trên kênh Telegram cho biết.
    Bộ Quốc phòng cũng tuyên bố rằng các chiến sĩ Nga đã đẩy lùi 6 cuộc phản công của 3 Lữ đoàn thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina ở hướng Avdeevka - tại các khu vực Pervomaisky, Tonenkoy và Berdychi của DNR.
    Theo thống kê của cơ quan quân sự Nga, đối phương mất khoảng 125 binh sĩ, 2 xe thiết giáp và 5 ô tô.
    Ngoài ra, quân Nga còn triệt hạ 1 pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành «Msta-B» và D-20, cũng như 1 đại bác D-30 và 1 pháo chống tăng MT-12 «Rapier».
    Hướng Kupiansk: Lực lượng vũ trang Ukraina tổn thất nặng
    Ở hướng Kupiansk, hoạt động tích cực hiệu quả của các đơn vị Nga từ nhóm “Phía Tây” đã giáng đòn hỏa lực gây thiệt hại nặng cho đối phương đồng thời và cải thiện tình hình dọc chiến tuyến, Bộ Quốc phòng lưu ý.
    “Tổn thất của Lực lượng Vũ trang Ukraina lên tới 30 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 ô tô, 2 hệ thống pháo M777 do Hoa Kỳ sản xuất, cũng như 1 xe chiến đấu của hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 «Vampire» do Séc sản xuất»", thông cáo của Bộ Quốc phòng nêu rõ.

    Lính Ukraina vào hầm trú ẩn tại một vị trí gần Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Tiêu diệt căn cứ lính đánh thuê chuẩn bị tấn công khủng bố ở Nga
    12:49
    Hướng Donetsk: Quân đội Nga chiếm nhiều vị trí thuận lợi hơn
    "Ở hướng Donetsk, các đơn vị Nga từ nhóm “Phía Nam” đã chiếm giữ các tuyến và vị trí thuận lợi hơn, giáng đòn đánh tan đội hình của Lữ đoàn Dù xung kích số 79, Lữ đoàn cơ động đường không số 46 và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 118 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trên các khu định cư Novomikhailovka, Razdolovka và Georgievka của CHND Donetsk”, cơ quan quân sự Nga tuyên bố.

    "Lực lượng Vũ trang Ukraina mất hơn 215 binh sĩ, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 4 ô tô”, Bộ Quốc phòng cho biết thêm.

    Cần lưu ý rằng trong cuộc đấu pháo, quân Nga đã phá huỷ 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, 2 pháo tự hành «Gvozdika», 1 đại bác D-30 và 1 hệ thống pháo phòng không S-60.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rận xĩ anh nào cũng ngu; Chỉ có ngu mới đi mần rận xĩlúc 04:56 20 tháng 3, 2024

      Hướng Kherson: Quân Nga cải thiện thế trận
      Ở hướng Kherson, các đơn vị từ nhóm «Dnepr» đã phối hợp hành động tốt, cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và giáng đòn hỏa lực vào điểm tích tụ nhân lực và trang thiết bị của Lữ đoàn cơ giới số 65, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 121 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu định cư Rabotino và Pyatikhatki vùng Zaporozhye. Tổn thất của đối phương lên tới 30 chiến binh, 2 ô tô, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 đại bác D- 30, Bộ Quốc phòng Nga công bố.
      Quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Swift Response 21 của NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
      Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
      Hoa Kỳ và EU chưa sẵn sàng cho những trận đánh phức tạp như ở Ukraina
      19:40
      Hướng Belgorod: Lực lượng vũ trang Nga tiêu diệt tới 40 chiến binh Ukraina
      Ở hướng Belgorod, các đơn vị Nga tiếp tục thực hiện biện pháp ngăn chặn cuộc xâm nhập của các đội biệt kích-thám báo Lực lượng vũ trang Ukraina hòng thọc sâu vào vùng lãnh thổ ven biên, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.
      “Kết quả đòn không kích và pháo binh nhằm vào nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraina ở khu vực biên giới Ukraina gần điểm dân cư Kozinka vùng Belgorod là tiêu diệt 40 chiến binh, phá huỷ 2 xe chiến đấu bộ binh và 3 ô tô của đối phương", thông cáo chiến sự cho biết.
      Hướng Nam Donetsk: Quân Nga đẩy lùi 2 cuộc phản công, tiêu diệt hơn 130 chiến binh Ukraina
      “Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị Nga từ nhóm «Phía Đông» đã giáng đòn hỏa lực đẩy lùi 2 đợt phản công của các đội xung kích từ Lữ đoàn cơ giới số 72 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina trong khu dân cư Staromayorskoye của CHND Donetsk. Đối phương tổn thất trên 130 chiến binh, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 pháo tự hành «Gvozdika” và 5 ô tô", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
      Viện trợ quân sự cho Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.03.2024
      Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
      Đức và Ba Lan dự định tăng cường sản xuất đạn dược cho Ukraina
      10:51
      Phòng không Nga bắn hạ 143 máy bay không người lái của Ukraina trong một ngày
      “Các hệ thống phòng không Nga đã kịp thời phát hiện và bắn hạ 143 máy bay không người lái của Ukraina cũng như đánh chặn 38 roc-ket từ các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, «Vilkha», «Grad» và «Vampire», thông cáo chiến sự nêu rõ.

      Đồng thời, hàng không tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh từ các nhóm quân Nga đã giáng đòn tấn công tiêu hao nhiều nhân lực và thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina ở 114 khu vực trong 24 giờ qua.

      Xóa