Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

Nóng- Báo Mỹ đăng tuyên bố của Dân quân Iraq: NẾU “THE RECKLESS, SENILE BIDEN” (KẺ HIẾU CHIẾN, GIÀ NUA BIDEN) KHÔNG RA LỆNH RÚT QUÂN RA KHỎI IRAQ THÌ HỌ PHẢI TRỞ VỀ TRONG QUAN TÀI!

 
Liên minh kháng chiến Iraq Failak al-Waad al-Sadiq- "Quân đoàn hứa hẹn thực sự"

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mn coi lại bài  Báo Mỹ: NỖI Ô NHỤC QUỐC GIA CỦA HOA KỲ- CHÍNH HOA KỲ HUẤN LUYỆN VÀ TRANG BỊ CHO QUÂN ĐỘI IRAQ NHƯNG QUÂN ĐỘI IRAQ LẠI LÀ ĐỒNG MINH VÀ HỖ TRỢ CÁC NHÓM LIÊN KẾT VỚI IRAN ĐỂ TẤN CÔNG QUÂN ĐỘI MỸ Ở IRAQ VÀ SYRIA

Mỹ đang ban phát “dân chủ” cho Việt Nam

Iraq sau khi được Mỹ Ban phát “dân chủ”. Image with all "Happy 10th Anniversary, American Catastrophein Iraq!" the newspaper Tragic Farce  

Trong ảnh: Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell giơ 1 chiếc lọ con mà ông nói có khả năng mang bệnh than, khi ông này trình bày với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về bằng chứng cáo buộc Iraq tiến hành chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt (ảnh AP chụp ngày 5/2/2003)

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Newsweek (Mỹ) với tiêu đề Exclusive—Iraq Militia Warns US Troops Will Exit 'in Coffins' If Biden Won't Withdraw - Dịch: Độc quyền—Dân quân Iraq cảnh báo Quân đội Hoa Kỳ sẽ trở về 'trong quan tài' nếu Biden không rút lui

https://www.newsweek.com/exclusiveiraq-militia-warns-us-troops-will-exit-coffins-if-biden-wont-withdraw-1883807

Dưới đây, Google.tienlang xin lược dich bài báo này....

*****

Exclusive—Iraq Militia Warns US Troops Will Exit 'in Coffins' If Biden Won't Withdraw - Dịch: Độc quyền—Dân quân Iraq cảnh báo Quân đội Hoa Kỳ sẽ trở về 'trong quan tài' nếu Biden không rút lui

Ông Sheikh Mohammed al-Tamimi, tổng thư ký tổ chức Failak al-Waad al-Sadiq

Người đứng đầu lực lượng dân quân Iraq tham gia liên minh các nhóm đã tiến hành các cuộc tấn công chống lại quân đội Mỹ và Israel đã nói với Newsweek rằng lực lượng của ông sẵn sàng leo thang chiến dịch đáng kể nếu Tổng thống Joe Biden không đáp ứng yêu cầu của họ.

Theo Sheikh Mohammed al-Tamimi, tổng thư ký của Faylaq al-Waad al-Sadiq, tất cả những gì họ yêu cầu là rút hoàn toàn lực lượng Mỹ khỏi đất nước họ.

Nhóm này, tên được dịch là "Quân đoàn hứa hẹn thực sự", là một trong nhiều phe phái đã tập hợp lại với nhau như một phần của "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq", phát động chiến dịch tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái gần như hàng ngày chống lại lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria vào tháng 10, ngay sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra ở Dải Gaza.

Cuộc tấn công đã có bước ngoặt chết người vào tháng 1 khi ba lính Mỹ thiệt mạng ở biên giới Jordan và Syria.

Khi tình trạng bất ổn trở nên tồi tệ hơn khi Biden ra lệnh không kích quy mô lớn và giết chết một chỉ huy dân quân cấp cao vào tháng trước, chính phủ Iraq bắt đầu tăng cường kêu gọi lực lượng Mỹ rút lui kịp thời. Lầu Năm Góc đã sớm bắt đầu các cuộc đàm phán với những người đồng cấp Iraq về quá trình "chuyển đổi" sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ , vốn chính thức chỉ giới hạn trong việc chiến đấu với tàn quân của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIL ).

Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani và Thiếu tướng Joel 'JB' Vowell tham dự phiên đàm phán ngày 27/01/2024 v/v rút quân Mỹ ra khỏi Iraq 

Với những đảm bảo này, một số lực lượng dân quân Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq phần lớn đã tạm dừng chiến dịch của họ, thay vào đó chuyển mục tiêu sang chính Israel. Nhưng khi nhiều tuần trôi qua mà không có nhiều dấu hiệu tiến triển và có báo cáo về các cuộc tấn công mới vào các vị trí của Hoa Kỳ, Tamimi đã cảnh báo quân đội Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công vượt xa cả sự tàn khốc của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cuộc tấn công vào Israel nếu "kẻ hiếu chiến, già nua" Biden – (nguyên bản "the reckless, senile") Biden không rút quân Mỹ khỏi Iraq.

"Kẻ hiếu chiến, già nua" Biden – (nguyên bản "the reckless, senile") Biden 

Tamimi nói với Newsweek: “Nếu thỏa thuận không đạt được, chúng tôi sẽ trục xuất những người Mỹ trong quan tài ra khỏi Iraq và chúng tôi sẽ làm bẽ mặt chính quyền 'Nhà Đen'" . "Và họ sẽ biết lực lượng kháng chiến là ai và khả năng của lực lượng kháng chiến là gì, đặc biệt là hiện nay chúng ta có máy bay không người lái và tên lửa thông minh tầm xa."

Trong một thời gian, cuộc chiến chống ISIS đóng vai trò là mục tiêu chung giữa các phe phái được Mỹ và Iran hậu thuẫn, nhưng lực lượng dân quân một lần nữa nổi lên chống lại quân đội Mỹ khi căng thẳng giữa Washington và Tehran trở nên tồi tệ. Sự thù địch ăn miếng trả miếng lên đến đỉnh điểm vào đầu năm 2020, với việc Mỹ giết chết chỉ huy Lực lượng Quds của Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, Thiếu tướng Qassem Soleimani và chỉ huy thứ hai của liên minh Lực lượng Huy động Nhân dân bán quân sự của Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis, ở Bát-đa.

Soleimani thường được coi là kiến ​​trúc sư của Trục kháng chiến, có ảnh hưởng kéo dài đến tận tiền tuyến của Ukraine, nơi kênh truyền thông của Faylaq al-Waad al-Sadiq đã chia sẻ những bức ảnh vào tháng trước cho thấy những người lính Nga ở Avdiivka mang theo lá cờ khuôn mặt của người chỉ huy bị giết cùng với một khuôn mặt khác mang biểu tượng của thành phố Stary Oskol của Nga. 

Các sĩ quan và binh sĩ Quân đội Nga đang giơ cao hình ảnh của liệt sĩ - tướng Qasim Soleimani khi họ giải phóng thành phố Avdiivka ngày 17/02/2024 khỏi sự kiểm soát của Quân đội Đức Quốc xã Ukraina. Hai lá cờ trong hình là lá cờ của Tp Stary Oskol, một thành phố ở tỉnh Belgorod của Nga và lá cờ đen mô tả chân dung của Soleimani. 

Cái chết của Soleimani làm dấy lên lời thề trả thù trong số những người ủng hộ quốc tế của ông.

Ngày nay, cuộc chiến ở Gaza đã trở thành chất xúc tác mới cho các hoạt động chống Mỹ. Nhiều nhóm khác nhau như Kataib Hezbollah , Phong trào Nujaba và các nhóm khác đã hợp nhất để thành lập Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, trong đó Tamimi cho biết Faylaq al-Waad al-Sadiq và mujahideen của nó, một thuật ngữ ám chỉ các chiến binh du kích Hồi giáo, cũng là "một lực lượng thiết yếu".

Tamimi nói: Vai trò của mujahideen trong quân đoàn là bảo vệ đất Iraq và đây là quyền được bảo đảm bởi luật pháp thiêng liêng và các hiệp ước quốc tế”. "Đối với giới lãnh đạo và các chiến binh thánh chiến của quân đoàn, việc nhắm mục tiêu vào sự chiếm đóng của Mỹ ở Iraq là nghĩa vụ hợp pháp, quốc gia và đạo đức, và chủ quyền của Iraq là nghĩa vụ mà mọi người phải tôn trọng."

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

2. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

3. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

4. ÔNG VÕ VĂN THƯỞNG ĐỔ VÌ CUỐN SÁCH DỊ TẬT ĐỘC HẠI "GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ"

5. Elaf Ali trên truyền hình Thuỵ Điển: GÁI UKRAINA TỊ NẠN Ở THUỴ ĐIỂN DỄ TÌM THẤY NHẤT LÀ Ở … NHÀ THỔ!

6. Báo Slovo (Slovakia): NATO ĐÃ CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ UKRAINA. TIẾP THEO LÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

7. Báo Séc: CÓ LẼ MACRON HY VỌNG, RẰNG TIẾNG KÊU CỦA MÌNH SẼ NGĂN CẢN ĐƯỢC NGƯỜI NGA?

8. Báo Pháp: QUAN CHỨC NGA CẢNH BÁO PHÁP VIỆC ĐƯA QUÂN ĐẾN UKRAINA “SẼ KẾT THÚC BẰNG VIỆC NGƯỜI PHÁP PHẢI ĐÓN NHỮNG CỖ QUAN TÀI PHỦ QUỐC KỲ PHÁP!”

9. NHỮNG VIDEO THẨM VẤN KHỦNG BỐ CROCUS CHO THẤY TẤT CẢ DẤU VẾT DẪN TỚI UKRAINA

10. Vụ khủng bố ở Crocus City Hall: CÀNG ĐỔ TỘI CHO ISIS, MỸ CÀNG ĐỂ LỘ CHÂN TƯỚNG BAO CHE CHO BẢN THÂN VÀ KHỦNG BỐ KIEV!

11. Vụ khủng bố ở Moskva trên Truyền hình Pháp: CẢ THẾ GIỚI PHẢI BUỒN NÔN KHI ZELENSKY NÓI, RẰNG "UKRAINA KHÔNG BAO GIỜ DÙNG BIỆN PHÁP KHỦNG BỐ!"

12. Chuyên gia Mỹ trên báo Anh: ANH VÀ MỸ MỚI LÀ NGUYÊN NHÂN KHỞI MÀO XUNG ĐỘT Ở UKRAINA CHỨ KHÔNG PHẢI NGA

13. TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG MỜI TỔNG THỐNG NGA V.PUTIN THĂM VIỆT NAM

14. Phát hiện mới trên báo Mỹ: RẤT CÓ THỂ VICTORIA NULAND CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TẤN CÔNG KHỦNG BỐ Ở MOSKVA!

15. Nóng- Báo Mỹ đăng tuyên bố của Dân quân Iraq: NẾU “THE RECKLESS, SENILE BIDEN” (KẺ HIẾU CHIẾN, GIÀ NUA BIDEN) KHÔNG RA LỆNH RÚT QUÂN RA KHỎI IRAQ THÌ HỌ PHẢI TRỞ VỀ TRONG QUAN TÀI!

6 nhận xét:

  1. Joe Biden branded 'mentally derailed' after making bizarre claim about Baltimore Bridge - Joe Biden bị coi là 'mất trí' sau khi đưa ra tuyên bố kỳ lạ về cầu Baltimore
    10:31, Thứ 4, 27/03/2024 | CẬP NHẬT: 12:16, Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024
    https://www.express.co.uk/news/us/1882132/joe-biden-baltimore-bridge-collapse-commute

    Joe Biden đã mắc phải một hớ hênh đáng tiếc khác khi nói về vụ sập Cầu Baltimore Key ở Mỹ ngày hôm qua, khiến người dùng mạng xã hội và các chuyên gia trên khắp đất nước phẫn nộ.
    Biểu ngữ cao cấp Express
    Joe Biden bị coi là 'mất trí' sau khi đưa ra tuyên bố kỳ lạ về cầu Baltimore
    Joe Biden đã mắc phải một hớ hênh đáng tiếc khác khi nói về vụ sập Cầu Baltimore Key ở Mỹ ngày hôm qua, khiến người dùng mạng xã hội và các chuyên gia trên khắp đất nước phẫn nộ.
    Bởi LUCY SARRET
    10:31, Thứ 4, 27/03/2024 | CẬP NHẬT: 12:16, Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024
    585ĐÁNH DẤU
    Joe Biden đưa ra nhận xét về vụ sập cầu Baltimore
    Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba phải đối mặt với sự giám sát sau khi tuyên bố ông đã đi lại nhiều lần qua Cầu Francis Scott Key của Baltimore bằng cả ô tô và tàu hỏa.

    Người dùng mạng xã hội nhanh chóng chỉ ra rằng cây cầu bị sập xuống sông Patapsco vào sáng sớm thứ Ba sau khi va chạm với một tàu chở hàng lớn, chưa bao giờ có đường ray gắn liền với nó.

    “Vào khoảng 1:30 [am], một tàu container đã đâm vào Cầu Francis Scott Key , nơi tôi đã đi qua rất nhiều lần khi đi từ bang Delaware bằng tàu hỏa hoặc ô tô,” Biden nói trong bài phát biểu đầu tiên của mình. nhận xét của công chúng về thảm họa.

    “Tôi đã đến Cảng Baltimore nhiều lần,” anh nói thêm. “Và cây cầu bị sập, khiến nhiều người và phương tiện rơi xuống nước – xuống sông.”

    Biden phải đối mặt với những lời chỉ trích vì điều mà một số người cho là nỗ lực đưa mình vào một bi kịch khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật nhiều lời nói dối! Anh ta nói dối chỉ để nói dối”, một người dùng X bình luận, đặt câu hỏi về giá trị của việc Biden tham gia vào tình huống này.

      “Ừmmm…anh ấy đang nói đến đường ray xe lửa nào vậy? Bởi vì không có ai trên cầu Francis Scott Key ,” người dẫn chương trình trò chuyện trên đài phát thanh Alan Sanders đã tweet.

      Sự nhạy bén về tinh thần của tổng thống cũng bị giám sát chặt chẽ sau sự hớ hênh, khiến người dùng đặt câu hỏi về tính chính xác và mạch lạc của ông.

      “ Chuyến tàu của Biden ĐANG TẮT ĐƯỜNG,” một người dùng nhận xét, trong khi người dẫn chương trình podcast bảo thủ Chad Prather đã tweet: “Chỉ là một ví dụ khác về sự trật bánh tinh thần của anh ấy.”

      Nhà Trắng làm rõ rằng Biden chỉ đề cập đến việc lái xe qua cầu trong những năm đi làm của ông.

      Xóa
  2. Joe Biden official absolutely loses it over 'dementia' claim and shuts down interview - Quan chức của Joe Biden hoàn toàn thua cuộc vì tuyên bố 'mất trí nhớ' và ngừng cuộc phỏng vấn
    08:41, Thứ 4, 27/03/2024 | CẬP NHẬT: 08:44, Thứ Tư, 27/03/2024
    https://www.express.co.uk/news/us/1882056/joe-biden-dementia-karine-jean-pierre

    Karine Jean-Pierre cho biết câu hỏi của nhà báo là 'cực kỳ xúc phạm'.
    Biểu ngữ cao cấp Express
    Quan chức của Joe Biden hoàn toàn thua cuộc vì tuyên bố 'mất trí nhớ' và ngừng cuộc phỏng vấn
    Karine Jean-Pierre cho biết câu hỏi của nhà báo là 'cực kỳ xúc phạm'.

    Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre rõ ràng đã tỏ ra bất an trong cuộc phỏng vấn gần đây với một người dẫn chương trình phát thanh ở Bắc Carolina, người đã đặt câu hỏi về khả năng trí tuệ nhạy bén của Tổng thống Joe Biden .

    Cuộc trao đổi kéo dài khoảng sáu phút, được phát sóng trên News Talk của WBT Charlotte vào thứ Ba, cho thấy Jean-Pierre phải đối mặt với những câu hỏi từ giám đốc tin tức của đài, Mark Garrison, về khả năng nhận thức của tổng thống Đảng Dân chủ.

    Ở tuổi 81, Biden là tổng thống đương nhiệm lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ , khiến cả đảng Cộng hòa và một số thành viên trong đảng của ông lo ngại về khả năng phục vụ của ông trong 4 năm nữa.

    Garrison bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách đề cập đến mối lo ngại của một số cá nhân về việc Biden có thể mắc chứng mất trí nhớ, Jean-Pierre đã trả lời gay gắt: "Mark, tôi thậm chí không thể tin rằng bạn đang hỏi tôi câu hỏi này. Đó là một câu hỏi cực kỳ xúc phạm."
    Jean-Pierre nói: “Hãy để tôi nói rõ ràng về điều này. "Trong nhiều năm qua, bác sĩ của tổng thống đã trình bày một cách toàn diện về sức khỏe của tổng thống. Đây là một tổng thống nếu bạn theo dõi ông ấy hàng ngày, nếu bạn thực sự chú ý đến hồ sơ của ông ấy về những gì ông ấy đã làm, bạn sẽ thấy chính xác. Ông ấy đã quan tâm đến người dân Mỹ như thế nào, hành động của ông ấy có tính lịch sử như thế nào."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Và vì vậy, tôi thậm chí sẽ không thực sự, thực sự, thực sự, bạn biết đấy, lấy tiền đề cho câu hỏi của bạn,” cô tiếp tục. "Tôi nghĩ điều đó thật là xúc phạm. Và vì vậy, bạn biết đấy, chúng ta có thể chuyển sang câu hỏi tiếp theo."

      Quan chức Nhà Trắng bác bỏ tiền đề của câu hỏi là mang tính xúc phạm và nhanh chóng chuyển hướng cuộc trò chuyện. Bất chấp nỗ lực của Garrison nhằm hướng cuộc thảo luận sang các vấn đề kinh tế, Jean-Pierre đã nhanh chóng kết thúc cuộc phỏng vấn, cảm ơn người dẫn chương trình và chấm dứt cuộc gọi.

      Trả lời các câu hỏi về kết luận của cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Nhà Trắng Andrew Bates nói rõ rằng Jean-Pierre đã có "nhiều cuộc phỏng vấn liên tiếp với các đài phát thanh, mỗi cuộc phỏng vấn kéo dài bảy phút" và Pierre chỉ đơn giản là "gọi đến cuộc phỏng vấn tiếp theo để mọi người đều có thể có được toàn bộ thời gian của mình."
      Cuộc thăm dò gần đây ở Bắc Carolina cho thấy mối lo ngại lan rộng về sức khỏe tinh thần của tổng thống, với gần 60% người trưởng thành, bao gồm một phần đáng kể cử tri Đảng Dân chủ, bày tỏ lo ngại về năng lực của ông.
      Những câu hỏi tương tự cũng đặt ra xung quanh khả năng trí tuệ nhạy bén của cựu Tổng thống Donald Trump , trong đó những nhân vật đáng chú ý trong lĩnh vực tâm thần học nêu ra các dấu hiệu mất trí nhớ ở cả hai nhà lãnh đạo.

      Bất chấp những đồn đoán đang diễn ra, Biden đã giải quyết những lo ngại về tuổi tác của mình trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang gần đây , nói rằng "vấn đề mà đất nước chúng ta phải đối mặt không phải là chúng ta bao nhiêu tuổi mà là những ý tưởng của chúng ta cũ kỹ như thế nào."

      Xóa
  3. Obama's ex-adviser warns Joe Biden's re-election chances 'a little worse' than 50-50 - Cựu cố vấn của Obama cảnh báo cơ hội tái đắc cử của Joe Biden 'tệ hơn một chút' so với 50-50
    17:25, CN, 19/11/2023 | CẬP NHẬT: 17:25, Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023
    https://www.express.co.uk/news/us/1836756/obama-campaign-guru-david-axelrod-joe-biden-election-2024

    David Axelrod hồi đầu tháng này đã đề nghị Joe Biden, 81 tuổi, nên 'bỏ' cuộc đua tổng thống năm 2024 và để ngỏ cánh cửa cho một đảng viên Đảng Dân chủ khác.
    Biểu ngữ cao cấp Express
    Cựu cố vấn của Obama cảnh báo cơ hội tái đắc cử của Joe Biden 'tệ hơn một chút' so với 50-50
    David Axelrod hồi đầu tháng này đã đề nghị Joe Biden, 81 tuổi, nên 'bỏ' cuộc đua tổng thống năm 2024 và để ngỏ cánh cửa cho một đảng viên Đảng Dân chủ khác.
    Bởi AURORA BOSOTTI
    17:25, CN, 19/11/2023 | CẬP NHẬT: 17:25, Chủ nhật, ngày 19 tháng 11 năm 2023
    9ĐÁNH DẤU
    Nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden bị Tom McClintock chỉ trích
    Một cố vấn chiến dịch tranh cử hàng đầu của cựu tổng thống Barack Obama cho rằng cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Joe Biden là “không khá hơn” 50-50, thậm chí có thể tệ hơn.

    David Axelrod, người đặt ra nghi ngờ về khả năng được bầu của Biden vào đầu tháng này, đã chia sẻ những suy nghĩ này với Maureen Dowd, nhà báo chuyên mục của New York Times vào thứ Bảy.

    Axelrod nói: “Tôi nghĩ anh ấy có tỷ số 50-50 ở đây, nhưng cũng không khá hơn thế, có thể tệ hơn một chút.

    "Ông ấy nghĩ mình có thể đánh lừa thiên nhiên ở đây và điều đó thực sự rất rủi ro. Họ sẽ gặp vấn đề thực sự nếu trông cậy vào Trump để giành chiến thắng cho họ. Tôi nhớ Hillary cũng đã làm điều đó."

    Cặp đôi này được biết là đã có một mối quan hệ khó khăn từ lâu, trong đó Biden được cho là đã gọi Axelrod một cách riêng tư như một "kẻ khốn nạn", nêu bật sự căng thẳng giữa phe chính trị Obama và Biden.

    Để biết tất cả tin tức, chính trị, thể thao và showbiz mới nhất từ ​​Hoa Kỳ, hãy truy cập Daily Express US



    ĐỌC THÊM: 'Khoảnh khắc sự thật' của Joe Biden về Tập Cận Bình nhưng bị Trung Quốc coi là 'yếu đuối'

    David Axelrod nói về Biden

    Axelrod trước đó đã gợi ý Biden nên bỏ cuộc đua(Ảnh: CNN)
    Khi nền kinh tế gặp khó khăn và xung đột tiếp diễn ở Trung Đông và Châu Âu, các cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ đang trở nên kém lạc quan hơn về nhiệm kỳ thứ hai của Biden.

    Một cuộc khảo sát gần đây của Bloomberg News/Morning Consult cho thấy Trump dẫn trước Biden ở sáu bang xung đột, bất kể ứng cử viên bên thứ ba.

    Tuần trước, Chính phủ báo cáo rằng giá tiêu dùng không tăng chút nào từ tháng 9 đến tháng 10, dấu hiệu mới nhất cho thấy lạm phát đang dần hạ nhiệt so với mức cao nhất của năm ngoái.

    Một báo cáo riêng cho thấy mặc dù người Mỹ mua hàng bán lẻ trong tháng 10 chậm lại so với tốc độ nhanh chóng của tháng trước nhưng họ vẫn chi tiêu đủ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

    Trả lờiXóa
  4. Joe Biden branded 'senile old buffoon who will spark WW3' by raging ex-Trump aide - Joe Biden bị gọi là 'gã già sẽ châm ngòi cho Thế chiến thứ 3' khi cựu trợ lý của Trump nổi cơn thịnh nộ
    09:43, Thứ ba, 30/01/2024 | CẬP NHẬT: 11:56, Thứ Ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024
    https://www.express.co.uk/news/us/1861149/joe-biden-ww3-us-iran-tensions-donald-trump

    Joe Biden đã bị tấn công dữ dội khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có nguy cơ leo thang thành Thế chiến 3.
    Joe Biden đã bị chỉ trích là "gã già già có thể đưa chúng ta vào Thế chiến 3 " nếu ông vẫn ở Nhà Trắng trước sự tấn công dữ dội từ cựu cố vấn của Donald Trump .

    Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tăng vọt đến mức báo động trong những tuần gần đây với một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan cuối tuần qua khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

    Biden quy kết cuộc tấn công là do "các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn" hoạt động ở Syria và Iraq và hứa sẽ trả đũa quyết liệt.

    Tuy nhiên, ông đã bị chỉ trích nặng nề từ cựu cố vấn Nhà Trắng của Trump, Sebastian Gorka, người đã chỉ trích cách ông Biden xử lý các cuộc xung đột toàn cầu gần đây và tuyên bố rằng ông đang đẩy Mỹ vào Thế chiến 3.
    Express Premium Banner
    Joe Biden gọi 'gã già già sẽ châm ngòi cho Thế chiến thứ 3' khi cựu trợ lý của Trump nổi cơn thịnh nộ
    Joe Biden đã bị tấn công dữ dội khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran có nguy cơ leo thang thành Thế chiến 3.
    Bởi PAUL WITHERS
    09:43, Thứ ba, 30/01/2024 | CẬP NHẬT: 11:56, Thứ Ba, ngày 30 tháng 1 năm 2024
    13ĐÁNH DẤU
    Joe Biden phát biểu tại Đảng Dân chủ Nam Carolina lần đầu tiên trong Lễ kỷ niệm toàn quốc và bữa tối

    Joe Biden bị coi là 'gã già già có thể đưa chúng ta vào Thế chiến 3'(Hình ảnh: GETTY)
    Joe Biden đã bị chỉ trích là "gã già già có thể đưa chúng ta vào Thế chiến 3 " nếu ông vẫn ở Nhà Trắng trước sự tấn công dữ dội từ cựu cố vấn của Donald Trump .

    Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã tăng vọt đến mức báo động trong những tuần gần đây với một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Jordan cuối tuần qua khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng và 34 người khác bị thương.

    Biden quy kết cuộc tấn công là do "các nhóm chiến binh cực đoan được Iran hậu thuẫn" hoạt động ở Syria và Iraq và hứa sẽ trả đũa quyết liệt.

    Tuy nhiên, ông đã bị chỉ trích nặng nề từ cựu cố vấn Nhà Trắng của Trump, Sebastian Gorka, người đã chỉ trích cách ông Biden xử lý các cuộc xung đột toàn cầu gần đây và tuyên bố rằng ông đang đẩy Mỹ vào Thế chiến 3.

    Ông nói với GB News : “Trong 4 năm Trump ở Nhà Trắng, không có cuộc chiến nào mới.
    "Ông ấy đến Phòng Bầu dục và chuyện gì xảy ra? Ôi nhìn này, đầu hàng ở Afghanistan. Ôi nhìn kìa, Ukraine lại bị xâm lược.

    "Ôi nhìn kìa, việc tàn sát những người vô tội ở Israel . Tôi không ngạc nhiên. Tổng thống Trump cần phải trở lại Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 1 năm sau.

    “Nếu không thì lão già già yếu này sẽ đẩy chúng ta vào Thế chiến thứ ba.”

    Trump thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công dữ dội chống lại Biden về chính sách đối ngoại của ông và đổ lỗi cho cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân "được Iran hậu thuẫn" là do sự yếu kém của đối thủ cay đắng của ông.

    Trả lờiXóa