Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

Từ năm 2014: PUTIN CÙNG MEVEDEP ĐÃ VUI VẺ NHẬN LỜI VỚI TỔNG THỐNG UKR TURCHINOV ĐỂ NGA TỔ CHỨC DUYỆT BINH NGÀY CHIẾN THẮNG Ở THỦ ĐÔ KIEV

 

Dòng chữ trên hình:
Турчинов: Мы не будем проводить парад в Киев 9 мая!
Путин с Мeдведевым: Ну так мы можем провести!
Turchinov- Tổng thống Ukraina: Chúng tôi không tổ chức duyệt binh vào ngày 09 tháng 05 ở Kiev. Sau khi 
Putin trao đổi với Medvedev và nói với Turchinov: Thôi được rồi, chúng tôi sẽ làm cho!
Về câu chuyện PUTIN CÙNG MEVEDEP ĐÃ VUI VẺ NHẬN LỜI VỚI TỔNG THỐNG UKR TURCHINOV ĐỂ NGA GIÚP TỔ CHỨC DUYỆT BINH NGÀY CHIẾN THẮNG Ở THỦ ĐÔ KIEV, Google.tienlang đã đăng bài vào Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014 với tiêu đề ẢNH VUI ĐẦU TUẦN
P/s: Trong khi ở miền Tây Ukraina, những kẻ dân tộc cực đoan phá bỏ tượng đài Lê Nin và tượng các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô, tức trong đó có cả biểu tượng của những chiến sĩ Anh hùng Ukraina chiến thắng Phát xít Đức thì họ lại phục dựng lại tượng đài Stepan Bandere, Schufevic- Lãnh đạo quân phát xít Ukraina thân phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai. Họ coi Bandere là người anh hùng dân tộc.
Tượng Stepan Bandere
 
Mời xem thêm bài 
Hoàng Ngân Thương

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

4. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

5. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

6. Reuters: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN

7. Thượng nghị sĩ Mỹ: NATO CÓ THỂ CÓ UKRAINA HOẶC MỸ - KHÔNG PHẢI CẢ HAI

8. Báo Mỹ: ORBÁN NÓI TRUMP KHÔNG ĐƯA ‘MỘT XU’ CHO UKRAINA SAU CUỘC GẶP Ở MAR- A- LAGO

9. Báo Mỹ: SỰ DỐI TRÁ CỦA HOA KỲ Ở CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ CUỘC CHIẾN IRAQ LÀM TAN NÁT NƯỚC MỸ

10. Báo Đức: NGÀY CÀNG CÓ NHIỀU DẤU HIỆU CHO THẤY PUTIN SỚM GIÀNH CHIẾN THẮNG

11. Báo Đan Mạch: ZELENSKY BỐC PHÉT TRÊN TRUYỀN HÌNH PHÁP, RẰNG TÌNH HÌNH MẶT TRẬN ĐANG TỐT NHẤT TRONG VÀI THÁNG- NHƯNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LÍNH THÌ THỰC TẾ ĐANG NGƯỢC LẠI

12. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

13. Báo Ukraina: CHÍNH QUYỀN KIEV ĐẨY BINH LÍNH VÀO “CỐI XAY THỊT"

14. HÌNH NHƯ CÔ NHÀ BÁO CỦA TỜ WASHINGTON POST LÀ ‘DƯ LUẬN VIÊN CỦA PUTIN’ KHI VIẾT BÀI “TẠI BELGOROD, THÀNH PHỐ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NHẤT BỞI CHIẾN TRANH, PUTIN VẪN CÓ SỰ ỦNG HỘ MẠNH MẼ”

15. Từ năm 2014: PUTIN CÙNG MEVEDEP ĐÃ VUI VẺ NHẬN LỜI VỚI TỔNG THỐNG UKR TURCHINOV ĐỂ NGA TỔ CHỨC DUYỆT BINH NGÀY CHIẾN THẮNG Ở THỦ ĐÔ KIEV

11 nhận xét:

  1. Thế thì coi như ông Putin đã ký tắt với Tổng thống U cà lúc đó là anh Turchinov v/v để Nga giúp tổ chức Diễu binh mừng chiến thắng ở Kiev.
    Bây giờ, anh hề Zelensky - người kế tục của Turchinov - có nghĩa vụ thi hành Thoả thuận của tiền bối Turchinov!

    Trả lờiXóa
  2. ЦИК РФ огласил предварительные итоги выборов президента страны - Ủy ban bầu cử trung ương Nga công bố kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống nước này
    https://topwar.ru/238470-cik-rf-oglasil-predvaritelnye-itogi-vyborov-prezidenta-strany.html

    Cuộc bầu cử tổng thống ở Liên bang Nga đã kết thúc. Vào lúc 21h theo giờ Matxcơva, các điểm bỏ phiếu ở vùng cực Tây của đất nước – vùng Kaliningrad đã đóng cửa. Không chỉ dữ liệu về tỷ lệ cử tri đi bầu mà còn cả kết quả sơ bộ của các ứng cử viên (và, như bạn biết, có bốn người trong số họ).
    Khoảng 73 phần trăm số phiếu được bỏ tại các điểm bỏ phiếu. Hãy để chúng tôi nhắc bạn rằng lần đầu tiên trong cuộc bầu cử tổng thống có cơ hội bỏ phiếu từ xa. Hệ thống DEG đã được sử dụng ở 29 khu vực của Liên bang Nga.
    Tính đến thời điểm xuất bản tài liệu này, sau khi xử lý khoảng 40% số phiếu bầu, các vị trí được phân bổ như sau: Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin – vị trí số 1 và kết quả là khoảng 87,5% số phiếu bầu; Vị trí thứ hai thuộc về ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga Nikolai Kharitonov với kết quả khoảng 4% số phiếu bầu. Vị trí thứ ba và thứ tư lần lượt thuộc về Vladislava Davankov và Leonid Slutsky. Ứng cử viên của đảng Những người mới có 3,87% và ứng cử viên LDPR có hơn 3% một chút.
    Những dữ liệu như vậy nhìn chung tương ứng với dữ liệu thu được từ một cuộc khảo sát những người Nga đã bỏ phiếu sau khi họ rời khỏi điểm bỏ phiếu.
    Hãy để chúng tôi nhắc nhở bạn rằng những cuộc bầu cử này là duy nhất đối với Nga. Lần đầu tiên, Tổng thống Liên bang Nga được bầu bởi các khu vực Donbass và New Russia đã thống nhất với quê hương lịch sử của họ - các khu vực DPR, LPR, Zaporozhye và Kherson.

    Nếu chúng ta nói về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu, thì Cộng hòa Chechnya và Tyva đứng ở vị trí đầu tiên về chỉ số này trong số các khu vực của đất nước. Ở lần đầu tiên, tỷ lệ này là khoảng 96%, ở lần thứ hai – khoảng 95%. Ở Tyva, 95,7% công dân tham gia cuộc bầu cử đã bỏ phiếu cho Vladimir Putin. Ở Cộng hòa Chechnya con số thậm chí còn cao hơn.

    Ở vùng Kherson, hơn 88% công dân đã bỏ phiếu cho tổng thống hiện tại, ở vùng Zaporozhye - gần 93%, ở DPR - hơn 95%, ở LPR - 94,12%.

    Tỷ lệ đi bỏ phiếu cao những ngày này được thể hiện ở các khu vực Belgorod, Kursk và Bryansk, những nơi đang bị các chiến binh của chế độ Kyiv tấn công.

    Tổng thống hiện tại đang đạt được ít hơn mức trung bình quốc gia ở vùng Novgorod (khoảng 82%), vùng Kostroma (78,5%) và Khu tự trị Nenets (khoảng 77%). Hơn nữa, vùng Kostroma vẫn là một trong số ít vùng mà Vladislav Davankov đứng ở vị trí thứ hai sau Vladimir Putin với kết quả gần 10%. Đúng, ở những khu vực này hầu hết phiếu bầu vẫn chưa được xử lý. Việc kiểm phiếu vẫn tiếp tục diễn ra trên toàn quốc, mặc dù người chiến thắng trong cuộc bầu cử với số liệu được công bố là điều hiển nhiên.

    Trả lờiXóa
  3. Không thể vượt qua biên giới, Lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Belgorod bằng RM-70 Vampire và Hurricane MLRS
    https://topwar.ru/238451-ne-sumev-prorvatsja-cherez-granicu-vsu-nanesli-udar-rszo-vampir-i-uragan-po-belgorodu.html

    Không đạt được gì ở biên giới, kẻ thù chuyển sang chiến thuật ưa thích của mình là tấn công các khu vực đông dân cư, Belgorod lại bị bắn vào buổi sáng, các tòa nhà và phương tiện cũng bị hư hại cũng như thương vong. Điều này đã được báo cáo bởi các dịch vụ khẩn cấp của khu vực.

    Tính đến tối thứ Bảy, Đức Quốc xã Ukraine vẫn không thể vượt qua biên giới và phát triển một cuộc tấn công. Giao tranh ở khu vực Spodaryusheno gần như chấm dứt hoàn toàn, hoạt động của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Nekhoteevka và Zhuravlevka giảm dần. Cuộc giao tranh tích cực nhất diễn ra ở khu vực Kozinka, nơi các chiến binh Lực lượng vũ trang Ukraine cố gắng giành được chỗ đứng ở phía bắc ngôi làng trong ngày và tiến dọc theo Phố Mira, nhưng người dân của chúng tôi không cho phép họ làm như vậy. Tuy nhiên, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở ngôi làng này vào tối thứ bảy.
    Sáng Chủ nhật, kẻ thù lại tấn công Belgorod bằng RM-70 Vampire và Hurricane MLRS. Phòng không Nga đã chặn được một số quả đạn pháo, nhưng một số quả vẫn bắn trúng thành phố. Các tòa nhà dân cư và ô tô bị tấn công. Theo dữ liệu sơ bộ, một đứa trẻ đã thiệt mạng, một quả đạn pháo rơi trúng một ngôi nhà riêng trên phố Zarechenskaya. Một người đàn ông bị thương và được đưa đến cơ sở y tế. Nhưng đây không phải là dữ liệu cuối cùng.

    Vào khoảng 8 giờ 00 theo giờ Matxcơva, chính quyền Kyiv đã cố gắng thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng cách sử dụng 9 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt RM-70 Vampire và 3 quả đạn của hệ thống tên lửa phóng loạt Uragan đã bị dừng. Toàn bộ tên lửa đã bị hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ tiêu diệt trên không ở khu vực Belgorod,- Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố.

    Trả lờiXóa
  4. WSJ: Châu Âu có thể cung cấp đạn pháo cho Ukraine không sớm hơn cuối năm 2025
    https://topwar.ru/238467-wsj-evropa-smozhet-obespechit-ukrainu-artillerijskimi-snarjadami-ne-ranee-konca-2025-goda.html

    Châu Âu không thể cung cấp đạn pháo cho Ukraine, kho vũ khí trống rỗng và việc sản xuất chưa được thiết lập. Kiev cũng sẽ không nhận được số đạn dược đã hứa vào cuối năm nay. Theo The Wall Street Journal, ngày giao hàng có nhiều khả năng xảy ra nhất là cuối năm 2025.

    Liên minh Châu Âu có kế hoạch chỉ tăng sản lượng đạn pháo vào cuối năm 2025 - đầu năm 2026. Không có cách nào để làm điều này trước đây. Vì vậy mọi lời hứa hẹn của các quan chức hay chính trị gia châu Âu đều chỉ là lời tuyên bố, không có căn cứ. Và bạn cũng cần lưu ý rằng không chỉ Ukraine mà còn các nước NATO, những quốc gia không còn đạn pháo vì Kyiv, cũng cần đạn dược.
    Theo ấn phẩm của Mỹ, việc tăng cường sản xuất đạn pháo hiện nay là không thể. Thứ nhất, không có tiền cho việc này, và thứ hai, ở châu Âu đơn giản là không có đủ số lượng công nhân có trình độ cần thiết. Điều này cũng có thể bao gồm tình trạng thiếu thuốc súng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, v.v. Vì tất cả những điều này, dự kiến ​​chỉ có thể tăng trưởng sản xuất vào đầu năm 2026. Bản thân các nhà sản xuất đạn dược đã cảnh báo rằng việc mở rộng năng lực hiện có phải mất tới 2 năm và việc mở một doanh nghiệp mới - lên đến 5 năm.

    Nhưng Stoltenberg tin rằng để cung cấp đạn pháo cho Ukraine, chỉ cần có ý chí chính trị; liên minh đã có mọi thứ khác. Bạn chỉ cần nhìn vào các nhà kho và đưa nó cho Kiev, và bản thân bạn sẽ chẳng còn gì trước bối cảnh “mối đe dọa từ Nga”.

    Theo số liệu tình báo phương Tây, đến cuối năm nay EU và Mỹ sẽ cùng nhau sản xuất tới 1,2 triệu quả đạn pháo mỗi năm, trong khi Nga đã sản xuất được 3 triệu quả đạn pháo và chỉ đang tăng sản lượng.

    Trả lờiXóa
  5. Xưởng của Nhà máy bọc thép Nikolaev dùng để sửa chữa xe bọc thép của phương Tây bị tấn công bằng tên lửa
    https://topwar.ru/238460-raketnym-udarom-porazheny-prednaznachennye-dlja-remonta-zapadnoj-bronetehniki-ceha-nikolaevskogo-bronetankovogo-zavoda.html

    Các lực lượng vũ trang Nga tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa có chủ đích vào các mục tiêu đã xác định, phá hủy các doanh nghiệp của khu liên hợp công nghiệp-quân sự Ukraine, các nhà kho và kho vũ khí, các điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Hôm nay, ngày 17 tháng 3 năm 2024, một cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện nhằm vào Nikolaev. Nguồn tin của Nga báo cáo điều này.

    Theo thông tin được công bố, vào khoảng 14h30 giờ Matxcơva. Vào thời điểm đó, Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào Nhà máy Thiết giáp Nikolaev. Cuộc tấn công có sự tham gia của ít nhất hai tên lửa đạn đạo, có thể là Iskander, vì nhiều cuộc tấn công đã được báo cáo. Người ta cũng lưu ý rằng nhà máy gần đây đã trải qua quá trình hiện đại hóa; nó đã được lên kế hoạch sửa chữa các xe bọc thép do các nhà tài trợ phương Tây cung cấp, bao gồm cả xe hạng nặng, tại các cơ sở của nó. Một cột khói đen bốc lên từ nơi va chạm và xảy ra hỏa hoạn.

    Được biết, cuộc tấn công đầu tiên nhằm vào xưởng sửa chữa và lắp ráp của nhà máy với trang thiết bị hiện đại, được thiết kế để phục vụ các xe bọc thép do Đức và Anh sản xuất. Kết quả chính xác của tổn thương không được biết. Cuộc tấn công thứ hai được thực hiện tại khu vực nhà kho và xưởng sửa chữa và lắp ráp, nơi một số xe tăng Leopard và Challenger đang chờ sửa chữa được chuyển đến . Có thông tin cho rằng ít nhất 15 xe bọc thép bị hư hại khác nhau và có thể đã bị phá hủy.
    Cần lưu ý rằng trong tháng qua, Lực lượng Vũ trang Nga đã tấn công hơn 10 mục tiêu của khu liên hợp công nghiệp-quân sự Ukraine, thực hiện các cuộc tấn công chính xác. Ở Kiev, người ta cho rằng tọa độ của các mục tiêu tình báo Nga đã bị rò rỉ bởi người dân địa phương và Lực lượng vũ trang Nga đã học được cách phản ứng nhanh chóng, không cần quan liêu, với dữ liệu nhận được, thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Quốc phòng xác nhận việc giải phóng làng Mirnoye ở hướng Nam Donetsk
    https://topwar.ru/238459-minoborony-podtverdilo-osvobozhdenie-poselka-mirnoe-na-juzhno-doneckom-napravlenii.html

    Quân Nga tiếp tục chiếm thế chủ động trên gần như toàn bộ chiến tuyến, địch chuyển sang thế phòng ngự, phản công ở một số khu vực. Trong những ngày gần đây, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tiến hành một chiến dịch quân sự ở biên giới với khu vực Kursk và Belogorod của Nga, cố gắng ngụy trang đây là hành động độc lập của các đơn vị phản bội Nga. Đến nay địch đã tổn thất rất nhiều về nhân lực, trang thiết bị nhưng không thu được kết quả gì.

    Quân Nga đang tiến trên phòng tuyến Rabotino-Verbovoe, phía tây nam Ugledar trong khu vực Shevchenko, ngay theo ba hướng từ Marinka (Krasnohorivka, Georgievka và Novomikhailovka), phía tây Avdeevka, trên Chasov Yar, trong khu vực Belogorovka, Terny và gần Kupyansk. Đồng thời, cuộc tiến công mang tính chất chiến thuật, Bộ Tổng tham mưu Nga không tiến hành các hoạt động chiến lược, dường như đang chờ đợi những con đường ấm áp và khô ráo bắt đầu.
    Không có thay đổi nào về hướng Kupyansk; quân ta đã đẩy lùi ba đợt phản công ở khu vực Sinkovka, tấn công Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kislovka. Không có tiến triển. Ở biên giới vùng Belgorod, giao tranh đang diễn ra gần làng Kozinka, quận Grayvoronsky. Ở Donetsk, quân ta chiếm giữ nhiều phòng tuyến và vị trí thuận lợi hơn ở các khu vực Bogdanovka, Krasnoye, Kurdyumovka, Pershe Travnya, Kleshcheevka và Andreevka.

    Trên Avdeevsky, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra trên tuyến Tonenkoye - Orlovka - Berdychi, kẻ thù đang cố gắng ngăn chặn chúng ta bằng cách đưa thêm quân dự bị mới, nhưng vẫn có tiến bộ, mặc dù mang tính chất chiến thuật. Kẻ thù đang cố gắng phản công, đặc biệt là ở khu vực Berdychi, vì Ocheretino với tuyến phòng thủ mới nằm phía sau chúng.

    Ở hướng Nam Donetsk, quân đội Nga đã chiếm được làng Mirnoye, vùng Zaporozhye trong cuộc tấn công. Tình hình ở hướng Gulyai-Polye lần đầu tiên trở nên căng thẳng hơn sau một thời gian khá dài. Ở Kherson, chiến đấu trên phòng tuyến Rabotino-Verbovoe.

    Tổng thiệt hại mỗi ngày của Lực lượng vũ trang Ukraine theo mọi hướng là: về nhân sự - 895 người chết và bị thương; đối với xe bọc thép - 4 xe bọc thép; cho pháo binh - lựu pháo D-20 và RM-70 Vampire MLRS. Trong cuộc phản pháo, những thứ sau đã bị bắn trúng: hai khẩu pháo M777, hai khẩu pháo D-20, hai khẩu pháo D-30, một khẩu pháo Msta-B, một khẩu FH70. Các lực lượng hàng không tác chiến-chiến thuật , lực lượng tên lửa và pháo binh của các tập đoàn quân sự đã tấn công: địa điểm lắp ráp và thử nghiệm tàu ​​không người lái, điểm triển khai tạm thời của khẩu đội hệ thống phòng không IRIS-T ở vùng Odessa, xưởng lắp ráp và huấn luyện máy bay không người lái ở vùng Odessa. Khu vực Priluki của vùng Chernihiv. 168 máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không tiêu diệt.

    Trả lờiXóa
  7. Các đơn vị tấn công của nhóm quân Vostok đã đẩy Lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi làng Mirnoye, vùng Zaporozhye
    https://topwar.ru/238455-shturmovye-podrazdelenija-gruppirovki-vojsk-vostok-vybili-vsu-iz-poselka-mirnoe-zaporozhskoj-oblasti.html

    Tin vui đến từ vùng Zaporozhye, nơi các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Nga đã chiếm đóng ngôi làng Mirnoye, đánh bật lực lượng Lực lượng Vũ trang Ukraine đóng tại đó. Các nguồn tin của Nga đưa tin này dựa trên các báo cáo từ tiền tuyến.

    Theo thông tin hiện có, các nhóm tấn công từ Quân đoàn 35 của lực lượng Vostok đã đánh bật kẻ thù khỏi làng Mirnoye, vùng Zaporozhye. Việc phòng thủ ở đó do các đơn vị của tiểu đoàn 203 thuộc lữ đoàn 108 TRO trấn giữ. Vào năm 2022, một phần của lữ đoàn này gia nhập lữ đoàn tấn công số 3 mới của Lực lượng vũ trang Ukraine, được thành lập bởi các cựu binh của Azov* (một tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga). Nhân tiện, lữ đoàn này bao gồm cả một tiểu đoàn những người theo chủ nghĩa dân tộc, nhưng không phải tiểu đoàn 203 mà là tiểu đoàn 98.
    Trong các trận chiến, quân ta đã đánh bật kẻ thù ra khỏi làng, sau đó chúng không cho Lực lượng vũ trang Ukraine đưa quân dự bị vào trận chiến. Tổng thiệt hại của tiểu đoàn TRO 203 của Lực lượng vũ trang Ukraine lên tới khoảng 15 người trong làng, một phương tiện và nhân lực khác ở phía trước làng. Một số người bảo vệ đã bỏ chạy.
    Trong quá trình giao tranh, đơn vị địch tổn thất trên 15 quân nhân, một bộ phận nhỏ trốn thoát. Nỗ lực của Lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đưa lực lượng dự bị vào trận chiến đã bị cản trở, một phương tiện và nhân lực bị phá hủy.,- báo cáo từ tiền tuyến.

    Chúng tôi xin lưu ý rằng thông tin này là không chính thức, Bộ Quốc phòng chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng im lặng. Làng Mirnoye nằm giữa Orekhov và Gulyai-Polye.

    Trả lờiXóa
  8. Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2022
    Nhân Chiến thắng 30/4: VIỆT NAM NÊN HỌC TẬP NGA CÁCH TRI ÂN CỰU CHIẾN BINH

    https://googletienlang2014.blogspot.com/2022/04/nhan-chien-thang-304-viet-nam-nen-hoc.html

    Trả lờiXóa
  9. В Бурятии танк Т-34 привезли к дому ветерана-танкиста Ивана Голощапова
    https://www.youtube.com/watch?v=seSuAQk_AJY

    Trả lờiXóa
  10. ПОВАР - ĐẦU BẾP
    https://www.youtube.com/watch?v=MKSWxsFZJyI

    Trả lờiXóa
  11. Парад под окнами сержанта. Военные поздравили ветеранов, которые не смогли прийти на торжества 9 Мая - Diễu hành dưới cửa sổ của trung uý. Quân đội chúc mừng các cựu chiến binh không thể đến dự lễ kỷ niệm 9/5
    https://www.youtube.com/watch?v=KvzrASk8NcQ

    Trả lờiXóa