Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

Tin nóng: CÓ THỂ Đ/C ZELENSKY ĐÃ HY SINH ANH DŨNG Ở ODESSA???

 

Xin nói ngay, cho tới thời điểm này, thông tin v/v đ/c Zelensky hy sinh, Google.tienlang vẫn chưa chắc chắn nên chúng tôi phải đặt một loạt dấu hỏi (???) ở tít.

Chỉ biết rằng một loạt cơ quan báo chí tiếng Ukraina, tiếng Anh, tiếng Nga...đã nêu về chuyện này.

Kính mời mọi người tham khảo:

An explosion occurred in Odessa during the arrival of Vladimir Zelensky - Dịch: Một vụ nổ xảy ra ở Odessa khi Vladimir Zelensky đang đến

2024-03-06

https://avia-pro.net/news/vzryv-progremel-v-odesse-vo-vremya-pribytiya-vladimira-zelenskogo

Trước chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tới Odessa, một vụ nổ đã xảy ra tại cảng của thành phố này. Sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận và giới truyền thông. Thông tin về vụ nổ đã được lan truyền qua kênh Telegram "Military Observer", trong đó chỉ ra mối liên hệ giữa vụ việc và sự xuất hiện của Zelensky, mặc dù chi tiết và lý do của vụ việc không được nêu rõ trong tin nhắn.

Đoạn video ghi lại cảnh đoàn xe của ông di chuyển quanh thành phố xác nhận rằng Zelensky đang ở trên lãnh thổ Odessa vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Tầm quan trọng của sự kiện này còn được nhấn mạnh khi Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đến Odessa, người đã tới Ukraine để gặp nhà lãnh đạo Ukraine. Truyền thông Hy Lạp đã đưa tin này.

Theo nguồn thông tin Ukraine, một tên lửa đạn đạo đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công vào cảng Odessa, loại tên lửa này vẫn chưa được xác định tại thời điểm công bố.

Một số kênh “Telegram” thậm chí còn đưa tin về cái chết được cho là của Zelensky, đặc biệt, thông tin đó được cung cấp bởi “ChP. Sevastopol”.

*****

Мощный взрыв произошел в порту Одессы - Dịch: Nổ lớn xảy ra ở cảng Odessa

https://lenta.ru/news/2024/03/06/moschnyy-vzryv-proizoshel-v-portu-odessy/

13:01, 06/03/2024

Một vụ nổ xảy ra ở Odessa trong chuyến thăm được cho là của Zelensky

Một vụ nổ mạnh đã xảy ra ở cảng Odessa trong chuyến thăm dự kiến ​​của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Bức ảnh về vụ nổ được đăng trên kênh Telegram “Typical Odessa” -Типичная Одесса.

Vào lúc 11:41 giờ Moscow, ấn phẩm “Public” của Ukraina đưa tin về một cảnh báo không kích. Bốn phút sau, một vụ nổ mạnh vang lên trong thành phố.

Kênh Odessa Telegram đăng tải thông tin về việc Zelensky đã đến thành phố vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Một trong những đoạn video cho thấy một đoàn xe gồm nhiều xe limousine và xe buýt nhỏ.

Trước đó, hàng loạt vụ nổ xảy ra ở Odessa vào đêm 6/3. Sau đó, một cảnh báo không kích đã được công bố trong khu vực.

*****

Украинские источники: Президент Зеленский мог быть в Одессе во время взрыва - Dịch: Nguồn tin Ukraine: Tổng thống Zelensky có thể đang ở Odessa vào thời điểm xảy ra vụ nổ

https://topwar.ru/237836-ukrainskie-istochniki-prezident-zelenskij-mog-byt-v-odesse-vo-vremja-vzryva.html

Hôm nay tại Odessa, theo nguồn tin Ukraine, một vụ nổ mạnh đã xảy ra. Theo một số nguồn tin Ukraine, vào thời điểm vụ nổ vang lên, đích thân Tổng thống nước này Vladimir Zelensky có thể đã có mặt trong thành phố.

Các nguồn đề cập đến lời kể của nhân chứng. Người dân Odessa khẳng định họ nhìn thấy đoàn xe của tổng thống gần như cùng thời điểm họ nghe thấy tiếng nổ. Nhưng không có xác nhận chính thức nào cho thấy Zelensky có thể có mặt ở Odessa ngày hôm nay.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là báo chí Hy Lạp đã gián tiếp ám chỉ khả năng Zelensky đang ở Odessa. Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis dự kiến ​​sẽ đến thăm thành phố vào thứ Tư, đúng lúc gặp Vladimir Zelensky.

Trước đó, các nguồn tin Ukraine cho biết hôm nay Odessa đã bị tên lửa Iskander của Lực lượng Vũ trang Nga tấn công. Theo báo chí Ukraine, đã có người thiệt mạng và bị thương do cuộc tấn công. Chúng tôi lưu ý rằng Lực lượng Vũ trang Nga chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp quân sự ở các vùng lãnh thổ do chế độ Kiev kiểm soát. Việc phá hủy vô nghĩa các vật thể dân sự và khu dân cư không nằm trong mục tiêu của họ.
Có thể truyền thông Ukraine đang cố tình thực hiện một hành động khiêu khích nào đó nhằm chứng minh cho các nước phương Tây thấy rằng Nga sẽ tiêu diệt Z
elensky trong thời gian ông ở Odessa, ngay cả khi có thể có sự hiện diện của Thủ tướng Hy Lạp ở đó.

(Hết trích từ các bài báo)

Dưới đây là một vài bình luận của cư dân mạng về sự kiện này:

Chà, tại sao chúng ta lại phải tiêu diệt chủ tịch hề...??? Chà, chúng ta sẽ tiêu diệt anh ta và nâng anh ta lên hàng liệt sĩ, nhưng ở phương Tây, họ sẽ đề cao tất cả những điều đó, biến anh ta thành một anh hùng đã chết vì nền dân chủ của họ... Vâng, họ đã làm điều đó rồi - họ đang tạo ra một đặc điểm phim về anh ấy... Thật thú vị - anh ấy sẽ đóng vai chính mình. ..??? Và còn sống thì anh ta chỉ là một gã hề nghiện ma túy với hai bàn tay dính đầy máu... Tự ái, dối trá, ngu ngốc và rất không trung thực... Tại sao chúng ta phải đổi anh ta lấy một người thông minh hơn...???

alexoff Hôm nay, 15:49:

Có gì tệ? Chúng ta phải giúp phương Tây thiết lập một nguồn liệt sĩ đã chết vì nền dân chủ của họ. Họ thậm chí có thể bỏ vào cả tỷ vàng, chúng ta có nên khóc cho họ không?

alexoff Hôm nay, 15:43

Đây là một chiến thắng vĩ đại! Tsipsota đã viết một bài báo trên Wiki về việc Zelya đã anh dũng sống sót sau hàng tá vụ ám sát ở Kyiv mà không đi sâu vào chi tiết. Tôi cho rằng Iskander đã bay qua vì sợ hãi trước sức thu hút của Zelya

Eurasia Daily Hôm nay, 15:49

Hoá ra Zelensky chưa chết mà chỉ là giả chết! Anh ta sẽ biến mất trên truyền thông. 

Và Hollywood sẽ làm phim tiểu sử “Cái giá của chiến thắng”

Paramount Pictures đang chuẩn bị bắt đầu quay một bộ phim tiểu sử hoành tráng về Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. NewYorkNewsDaily báo cáo điều này.

Theo ấn phẩm, ngân sách “tuyệt đẹp” 115 triệu USD đã được phân bổ cho bộ phim; công ty sản xuất do Zelensky thành lập, “95th Quarter”, sẵn sàng đầu tư vào bộ phim. Các cuộc đàm phán giữa Paramount và Khu phố 95 được dẫn dắt bởi ông trùm truyền thông giàu kinh nghiệm người Ukraine và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất phim, Alexander Rodnyansky.

Người ta cho rằng việc tạo ra bộ phim với tựa đề “Cái giá của chiến thắng” sẽ được thực hiện bởi đạo diễn người Mỹ James Mangold , người đã trở nên nổi tiếng với những tác phẩm như “Indiana Jones và Bánh xe định mệnh”, “Logan”, “ Ford v Ferrari” và nhiều dự án khác. Ông có kế hoạch "thể hiện một cách thuyết phục sự trỗi dậy của Zelensky từ diễn viên hài thành chính khách cấp cao khi ông điều hướng bối cảnh chính trị phức tạp của Ukraine trong bối cảnh xung đột và nghịch cảnh."

Kịch bản sẽ bao gồm những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp chính trị của Zelensky, từ chiến dịch bầu cử đến các cuộc thảo luận với các cố vấn quân sự về cuộc xung đột ở Ukraine.

Hiện tại vẫn chưa rõ ngày phát hành chính xác của bộ phim cũng như diễn viên có thể đóng vai tổng thống Ukraine. Tuy nhiên, rất có thể Sean Penn , Jeremy Renner và Shia LaBeouf có thể tham gia vào bộ phim.

Như EADaily đã đưa tin , Zelensky trước đây đã đóng vai chính trong loạt phim tài liệu trên nền tảng phát trực tuyến Netflix của Mỹ “Tipping Point: The Bomb and the Cold War”. Trailer của dự án đã được đăng tải trên YouTube vào cuối tháng 2 năm nay.

Ngoài Zelensky, Bộ trưởng NATO Jens Stoltenberg , cựu Giám đốc CIA Robert Gates và cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice sẽ xuất hiện trong loạt phim. Phim sẽ ra rạp từ ngày 12 tháng 3.

Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp và dịch

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

2. TOÀN VĂN CUỘC PHỎNG VẤN ĐỘC QUYỀN V.PUTIN CỦA NHÀ BÁO MỸ TUCKER CARLON

3. BÁO CROATIA NHẮC LẠI CUỘC PHỎNG VẤN CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CỦA NỮ NHÀ BÁP PHÁP NĂM 1964 ĐỂ SO SÁNH VỚI CUỘC PHỎNG VẤN V.PUTIN CỦA NHÀ BÁO MỸ CARLSON HIỆN NAY

4. Báo Mỹ: CŨNG Y CHANG NHƯ THỜI CHIẾN TRANH Ở VIỆT NAM, TOÀN BỘ CUỘC XUNG ĐỘT UKRAINA TRÀN NGẬP SỰ DỐI TRÁ CỦA CHÍNH PHỦ MỸ

5. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: NGA BUỘC PHẢI GIẢI PHÓNG KIEV!

6. Nóng: MỞ MẶT TRẬN MỚI Ở TRANSNISRIA, CHUẨN BỊ ĐƯA CẢ TRANSNISRIA LẪN ODESSA VỀ NHÀ

7. The Telegraph (Anh) đưa tin nóng hổi: NGA ĐANG GIÀNH LẠI NGÔI LÀNG TỪNG ĐƯỢC COI LÀ “THÀNH CÔNG CHÍNH” CỦA CUỘC PHẢN CÔNG NĂM NGOÁI Ở PHÍA UKRAINA

8. Tin vui đầu tháng 3: THỦ TƯỚNG ÁO KARL NEHAMMER SẴN SÀNG SANG NGA ĐỂ ĐÀM PHÁN VỚI V.PUTIN V/V LẬP LẠI HOÀ BÌNH CHO UKRAINA

9. Báo Mỹ: NGƯỜI UKRAINA CÓ QUYỀN TỰ DO CHIẾN ĐẤU MÃI MÃI, NẾU MUỐN, NHƯNG HỌ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐÒI HỎI HOA KỲ PHẢI VIỆN TRỢ MÃI MÃI!

10. TOÀN VĂN CUỘC TRÒ CHUYỆN ĐIỆN THOẠI GIỮA CÁC TƯỚNG LĨNH ĐỨC BÀN CHUYỆN PHÁ HOẠI CẦU CRƯM

11. Chuyện ngộ: ĐÔ ĐỐC TÂY BAN NHA KHUYÊN, ĐỂ THẮNG NGA, ZELENSKY CẦN NOI GƯƠNG HỒ CHÍ MINH!

12. Tiến sĩ Luật David Sacks: CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA DỰA TRÊN SỰ DỐI TRÁ- DỐI TRÁ VỀ VIỆC NÓ ĐÃ BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO, NÓ ĐANG DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO VÀ NÓ SẼ KẾT THÚC RA SAO

13. Asia Times: ĐỨC QUỐC XÃ TỪNG GIẢI CỨU MUSSOLINI. NGƯỜI MỸ CÓ THỂ NOI GƯƠNG HỌ ĐỂ CỨU ZELENSKY

14. Politico (Hoa Kỳ): HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐIỆP THÔNG MINH CỦA PUTIN KHIẾN SCHOLZ CHẾT RÉT

15. Báo Thuỵ Điển, Nhân 10 năm Maidan: CUỘC CÁCH MẠNG MÀU EUROMAIDAN 2014 DO MỸ ĐẠO DIỄN LÀ KHỞI NGUỒN CUỘC XUNG ĐỘT Ở UKRAINA HIỆN NAY

16. Tin nóng: CÓ THỂ Đ/C ZELENSKY ĐÃ HY SINH ANH DŨNG Ở ODESSA???

11 nhận xét:

  1. Cựu Chiến binhlúc 01:21 7 tháng 3, 2024

    Bộ Quốc phòng Nga: Quân Nga giáng đòn tấn công nhà chứa tàu thuyền ở khu vực cảng Odessa
    23:45 06.03.2024
    Quân Nga tấn công LLVT Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
    © Sputnik / Alexander Galperin / Chuyển đến kho ảnh
    Đăng ký
    MATXCƠVA (Sputnik) - Hôm thứ Tư, Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao nhắm vào khu nhà chứa tàu thuyền ở Odessa, nơi các ca nô không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraina đang được chuẩn bị sử dụng vào chiến đấu.
    "Hôm nay lúc 11h40 (15h40 theo giờ Hà Nội) Lực lượng vũ trang LB Nga đã giáng đòn tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào toà nhà chứa tàu thuyền ở khu vực cảng công nghiệp Odessa, nơi đang chuẩn bị cho việc sử dụng các ca nô không người lái của Lực lượng vũ trang Ukraina vào hoạt động chiến sự", - Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
    Được biết, "đòn tấn công đã trúng đích, các chủ thể mục tiêu đều bị triệt hạ".
    Công tác chiến đấu của các tổ lái pháo tự hành Gyacinth-S của Quân khu Trung tâm theo hướng Avdeevka - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
    Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
    Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố thông tin bắn hạ bom hàng không Hammer do Pháp sản xuất
    Hôm qua, 20:20
    Máy bay Anh quay đầu rời biên giới Nga khi Su-30 Nga áp sát
    Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiêm kích Su-30 của Nga đã xuất kích trên Biển Đen để ngăn chặn phi cơ của Không quân Anh xâm phạm biên giới quốc gia Nga.
    "Ngày 6 tháng 3, các hệ thống kiểm soát không phận của Nga trên Biển Đen đã phát hiện ba mục tiêu trên không đang tiếp cận biên giới quốc gia của Liên bang Nga. Để ngăn chặn không cho xảy ra vụ vi phạm biên giới quốc gia của Liên bang Nga, một chiến đấu cơ Su-30 từ thành phần lực lượng phòng không đang trực chiến đã cất cánh lên không trung. Phi hành đoàn trên chiến cơ Nga đã xác định mục tiêu trên không là máy bay trinh sát và tác chiến điện tử RC-135 và 2 chiến đấu cơ đa năng "Typhoon" của Không quân Hoàng gia Anh", - thông cáo cho biết.

    Trả lờiXóa
  2. Cựu Chiến binhlúc 01:23 7 tháng 3, 2024

    Bộ Quốc phòng ASEAN: Cần cân bằng lợi ích của các cường quốc thế giới ở châu Á - Thái Bình Dương
    00:03 07.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) – Tại cuộc gặp ở Luang Prabang (Lào) Bộ trưởng Quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng lợi ích của các cường quốc khuvực và thế giới ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, theo Tuyên bố chungđược các Bộ trưởng thông qua tại cuộc họp.
    Các Bộ trưởng ASEAN nhất trí "ủng hộ vai trò của các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và ASEAN+ (cuộc gặp giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác đối thoại của khối, bao gồm Nga, Trung Quốc và Hoa Kỳ) như là nền tảng cao nhất cho hợp tác quốc phòng và an ninh giữa các nước này, thừa nhận lợi ích của các nước thân thiện với ASEAN và các đối tác đối thoại của Hiệp hội góp phần duy trì ổn định và an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương", - Tuyên bố nêu rõ.

    Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
    Thượng tướng Nguyễn Tân Cương dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị
    © TTXVN - Phạm Văn Kiên
    Yêu cầu về cân bằng lợi ích của các cường quốc thế giới
    Vấn đề cân bằng lợi ích của các cường quốc thế giới ở khu vực đã trở thành một trong những nội dung chính trong chương trình nghị sự của các diễn đàn khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tương quan diễn ra những thay đổi về tình hình địa chính trị những năm gần đây.
    Sau khi kết thúc ngày thứ hai của cuộc gặp ở Luang Prabang, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sutin Klungsang tuyên bố với các nhà báo Thái Lan rằng chủ đề duy trì cân bằng lợi ích của các nước trong khu vực trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc thế giới đã được các thành viên tham gia sự kiện thảo luận sâu sắc thấu đáo.

    Trả lờiXóa
  3. Cựu Chiến binhlúc 02:03 7 tháng 3, 2024

    Bà Nikki Haley đối thủ cùng đảng của ông Trump từ bỏ cuộc đua tranh ghế Tổng thống Mỹ
    23:09 06.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) - Đối thủ cùng đảng của ông Donald Trump là bà Nikki Haley vừa tuyên bố rút khỏi cuộc chiến tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ từ Đảng Cộng hòa.
    "Bây giờ đã đến lúc ngừng chiến dịch của tôi", - bà nói trong thông điệp gửi những người ủng hộ.
    Bà Haley chúc ông Donald Trump mọi điều tốt lành.
    "Donald Trump bây giờ phải giành được phiếu bầu trong và ngoài đảng của chúng tôi... Tôi hy vọng ông ấy có thể làm được điều đó", - bà Haley nói.
    Bà nói thêm rằng "rất có khả năng" là vào tháng 7 ông Trump sẽ được tuyên bố là ứng viên của đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ.
    Nữ chính khách chọn "cuộc sống của một công dân bình thường"
    Nikki Haley nói rõ rằng sau khi rời cuộc đua Tổng thống ở Hoa Kỳ, bà sẽ không ứng tuyển vào các chức vụ chính thức và dự định tận hưởng cuộc sống của một "nữ công dân bình thường".
    "Tôi đã tìm kiếm vinh dự trở thành Tổng thống của các bạn, nhưng ở đất nước vĩ đại của chúng ta, việc trở thành một công dân bình thường đã là một đặc ân rồi. Và tôi rất mong đợi được tận hưởng đặc quyền đó", - bà nói.

    Trả lờiXóa
  4. Cựu Chiến binhlúc 02:17 7 tháng 3, 2024

    Bình Thuận huỷ dự án điện gió 4.700 tỷ sau khi bị Thanh tra Chính phủ "sờ gáy"
    22:21 06.03.2024

    Trong số 21 dự án bị huỷ bỏ ở Bình Thuận, có dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 của Công ty Năng lượng Hòa Thắng, với tổng vốn đầu tư hơn 4.700 tỷ đồng.
    Thanh tra Chính phủ kết luận, dự án này được xây dựng trên đất dự trữ khoáng sản quốc gia, trong đó có hơn 40 ha rừng. Đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn chưa thực hiện xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
    Huỷ dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2
    Mới đây, HĐND tỉnh Bình Thuận đã ban hành nghị quyết hủy bỏ 21 dự án trên địa bàn tỉnh với diện tích 137,96 ha, thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện.
    Trong số 21 dự án nói trên, có dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 của Công ty Năng lượng Hòa Thắng. Dự án này phải hủy bỏ do đã được nêu trong Thông báo kết luận số 3116/2023 của Thanh tra Chính phủ.
    Đồng thời, HĐND tỉnh Bình Thuận cũng căn cứ Quyết định số 1701/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Thuận để ban hành nghị quyết hủy bỏ dự án này.
    Vị trí dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2. - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
    Vị trí dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2.
    © Ảnh : GOOGLE MAP
    UBND tỉnh Bình Thuận có giải trình cho biết, dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 đã được Thủ tướng chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện tại các văn bản vào tháng 4/2021 và tháng 3/2022.
    UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt phương án trồng rừng thay thế. Công ty cổ phần Năng lượng Hòa Thắng cũng đã nộp Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Bình Thuận theo phương án phê duyệt.
    Chưa được cho thuê đất đã khởi công xây dựng
    Thanh tra Chính phủ kết luận, chủ đầu tư Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 đã khởi công xây dựng nhà máy trên đất trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (trong đó có 40,57 ha rừng) mà đến thời điểm thanh tra (tháng 6/2022) chưa được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất. Đây là hành vi chiếm dụng đất, là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Luật Đất đai 2013 và Luật Lâm nghiệp năm 2017.
    Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về hai đạo luật vừa được Quốc hội thông qua - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.02.2024
    Những điểm mới trong Luật Đất đai 2024
    19 Tháng Hai, 18:02
    Thanh tra Chính phủ nêu rõ, việc để cho các dự án xây dựng trên đất mặt khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia là không có cơ sở pháp luật. Trách nhiệm trong vụ việc này thuộc về Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Thuận.
    Ngày 17/4/2017, UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2. Tỉnh này cũng có quyết định điều chỉnh dự án vào ngày 17/1/2019, với quy mô dự án là 100 MW, tổng vốn đầu tư lên tới 4.736 tỷ đồng.
    Ngay sau khi có nghị quyết hủy bỏ các dự án nói trên, UBND tỉnh Bình Thuận sẽ cụ thể hóa bằng quyết định thu hồi một phần hoặc toàn bộ dự án theo tham mưu của các sở, ngành chức năng.

    Trả lờiXóa
  5. Cựu Chiến binhlúc 02:24 7 tháng 3, 2024

    Bộ Quốc phòng Nga lần đầu công bố thông tin bắn hạ bom hàng không Hammer do Pháp sản xuất
    20:20 06.03.2024

    MATXCƠVA (Sputnik) – Trong ngày, các phương tiện phòng không đã bắn hạ 9 tên lửa của hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như 1 quả bom có dẫn đường AASM Hammer xuất xứ từ Pháp, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
    Bom có dẫn đường AASM Hammer là sản phẩm của công ty Pháp Safran Electronics & Defense. Trọng lượng của mỗi quả bom là 250 kg, phạm vi phá hủy hơn 70 km.
    Theo dữ liệu từ các nguồn mở, bom Hammer hiện có mặt trong hệ trang bị của quân đội Pháp, Ai Cập, Ấn Độ, Marocco, Qatar và Ukraina.
    Ngoài ra, cũng trong một ngày đêm qua, phòng không Nga đã tiêu diệt 135 máy bay không người lái của Ukraina ở vùng DNR, LNR và Zaporozhye.
    Hướng Nam Donetsk: Quân Nga cải thiện tình thế, diệt 210 chiến binh, 2 xe tăng, 1 dàn tên lửa phòng không "Strela-10" của đối phương
    "Ở hướng Nam Donetsk, các đơn vị của nhóm "Phía Đông" thông qua hoạt động tích cực đã cải thiện tình hình chiến thuật và giáng đòn hoả lực gây thiệt hại nặng cho nhân sự và thiết bị của đối phương trong các khu định cư Mirnoye và Ugledar của DNR. Tổn thất của Lực lượng vũ trang Ukraina lên tới 210 chiến binh, 2 xe tăng, 3 ô tô, 1 dàn phóng của hệ thống tên lửa phòng không "Strela-10", cũng như phá tan 1 kho đạn dược", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.

    Hướng Donetsk: Lực lượng Ukraina mất 260 binh sĩ và nhiều trang thiết bị
    Ở hướng Donetsk, tổn thất của đối phương lên tới 260 binh sĩ, 2 xe tăng, 2 xe bọc thép chở quân, 2 xe chiến đấu thiết giáp, 14 ô tô, 1 lựu pháo kéo phản lực "Msta-B" và 2 pháo tự hành "Gvozdika". 3 kho đạn của Lực lượng vũ trang Ukraina cũng bị thiêu huỷ", - theo thông báo của Bộ Quốc phòng.
    "Trong ngày qua quân Nga đã phá huỷ các thiết bị hàng không, kho đạn dược và nhiên liệu tại các sân bay Lozovatka ở vùng Dnepropetrovsk và Starokonstantinov ở vùng Khmelnytsky, 1 kho đạn dược của nhóm tác chiến-chiến thuật "Donetsk", loại nhiều nhân lực và thiết bị quân sự của Lực lượng vũ trang Ukraina ở 113 quận huyện ra khỏi vòng chiến", - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
    Hướng Kherson: Các Lữ đoàn Ukraina thua đau thiệt hại nặng
    Ở hướng Kherson, các đơn vị Nga từ nhóm "Dnepr" đã giáng đòn đánh bại nhân lực và trang bị của Lữ đoàn cơ giới số 118, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 126 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina và Lữ đoàn 23 Vệ binh Quốc gia Ukraina trong các khu vực định cư Rabotino, Verbovoye vùng Zaporozhye, Tokarevka, Sadovoe vùng Kherson và Vysshetarasovka vùng Dnepropetrovsk. Thiệt hại của đối phương lên tới 30 quân nhân và 2 ô tô.
    Hướng Avdeevka: Lực lượng Ukraina mất 460 binh sĩ
    "Ở hướng Avdeevka, đối phương mất tới 460 chiến binh, 2 xe tăng, trong đó một xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất đã bị kíp tăng Nga T-72B3 diệt ngay phát đạn đầu tiên, 1 hệ thống tên lửa phòng không "Buk", 4 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 ô tô", - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

    Hướng Kupiansk: Lực lượng vũ trang Ukraina mất 165 binh sĩ, pháo Ba Lan và pháo Mỹ
    "Ở hướng Kupiansk, tổn thất của đối phương lên tới 165 quân nhân, 1 xe tăng và 3 ô tô. Trong cuộc đấu pháo ác liệt, quân Nga đã bắn trúng đích diệt 3 tổ hợp pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất cũng như 1 tổ hợp lựu pháo M198 do Hoa Kỳ sản xuất", - thông cáo chiến sự nêu rõ.

    Trả lờiXóa
  6. Cựu Chiến binhlúc 02:30 7 tháng 3, 2024

    Một quỹ quan tâm đến những giá trị truyền thống và thúc đẩy phát triển hợp tác Nga-Việt
    19:56 06.03.2024

    Vào cuối tháng 2, Quỹ "Truyền thống và Hữu nghị" đã báo cáo về một thành tích mới trong hoạt động ở Nga. Quỹ đã hỗ trợ tài chính và vật chất để xây dựng và trang bị đầy đủ Phòng thư viện Việt Nam tại trung tâm hàng đầu về nghiên cứu châu Á ở Nga - Viện Trung Quốc và châu Á đương đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
    Chúng tôi đã yêu cầu người sáng lập Quỹ, ông Đỗ Xuân Hoàng cho biết những chi tiết về mục tiêu và các dự án cụ thể của tổ chức phi lợi nhuận này được đăng ký chính thức tại Bộ Tư pháp Liên bang Nga.
    Quỹ được thành lập với sứ mệnh cao cả
    "Theo quan điểm của chúng tôi, hoàn cảnh thay đổi cơ bản đòi hỏi phải có một quỹ như vậy", - ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh.
    Những người Nga đã từng trực tiếp tham gia hoặc chứng kiến ​​sự giúp đỡ của Liên Xô cho cuộc đấu tranh vũ trang và lao động sáng tạo của nhân dân Việt Nam vào những năm 1960-1980 đang ra đi. Những người Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng các chuyên gia do Matxcơva phái đến Việt Nam để bảo vệ tự do, độc lập, thống nhất đất nước và khôi phục kinh tế sau hai cuộc kháng chiến cũng đang ra đi. Các thế hệ mới đã lớn lên với những mối quan tâm khác, với tầm nhìn mới về những gì đang xảy ra ở đất nước họ.
    "Đáng tiếc, trình độ kiến thức và mức độ hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nga không còn cao như trước. Quỹ đã được thành lập để làm sâu sắc thêm sự sự hiểu biết lẫn nhau, để phát huy truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước chúng ta", - ông nói thêm.

    Các dự án cụ thể của Quỹ
    Mặc dù theo lời ông Đỗ Xuân Hoàng, hoạt động của Quỹ mới chỉ ở giai đoạn đầu, nhưng họ đã làm được rất nhiều việc.
    "Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là hỗ trợ phát triển ngành Việt Nam học tại Nga, mở rộng kiến ​​thức của xã hội Nga về Việt Nam, về lịch sử và nhà nước Việt Nam hiện nay. Chúng tôi đã thực hiện một số dự án cụ thể. Cùng với Học viện Quan hệ Quốc tế Matxcơva (MGIMO), chúng tôi đã tổ chức cuộc thi dịch thuật tiếng Việt toàn Nga trong lĩnh vực truyền thông chuyên nghiệp (dịch thuật chính trị-xã hội). Từ nay cuộc thi sẽ được tổ chức thường niên. Chúng tôi đã hỗ trợ xuất bản tại Nga một số cuốn sách của các tác giả Nga về lịch sử quan hệ hữu nghị Nga-Việt cũng như về tiềm năng kinh tế, đầu tư của Việt Nam. Việc khai trương Phòng thư viện Việt Nam tại Viện Trung Quốc và châu Á đương đại là một bước đi mới theo hướng này", - ông bày tỏ.

    Đồng thời, Quỹ nỗ lực quảng bá tiếng Nga tại Việt Nam để người dân Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, làm quen với lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội của Nga. Chúng tôi dự định tham gia tài trợ cho việc xuất bản sách giáo khoa tiếng Nga dành cho sinh viên Việt Nam, một cuốn sách giáo khoa mới về cơ bản có tính đến đặc thù của việc giảng dạy tiếng Nga ở Việt Nam. Chúng tôi đang xúc tiến dự án khen thưởng cho học sinh và sinh viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic tiếng Nga tại Việt Nam cũng như khen thưởng cho các học sinh, sinh viên Việt Nam học tập tại Nga có thành tích xuất sắc nhất.
    Quỹ đề xuất sáng kiến tổ chức các triển lãm và hội chợ thường niên về giáo dục đại học Nga tại Việt Nam. Các trường đại học hàng đầu của Nga tham gia các sự kiện này có thể thể hiện năng lực của mình, giới thiệu với công chúng Việt Nam về hệ thống giáo dục đại học của Nga, về những cơ hội dành cho giới trẻ Việt Nam và tất nhiên là thu hút sinh viên từ Việt Nam.
    "Tôi tin rằng, nếu các cơ quan chính phủ Nga quan tâm đến đề xuất này của chúng tôi thì việc tổ chức các triển lãm, hội chợ như vậy sẽ rất hữu ích. Xét cho cùng, nếu trước đây thanh niên Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất để học đại học - đến Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, thì giờ đây có rất nhiều lựa chọn khác. Nhưng chúng ta không được quên về con đường quen thuộc đi tìm tri thức - đến với nước Nga. Quỹ thực hiện các hoạt động này trong khuôn khổ dự án Khai sáng", - ông Đỗ Xuân Hoàng chia sẻ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cựu Chiến binhlúc 02:32 7 tháng 3, 2024

      Quỹ "Truyền thống và Hữu nghị" cũng đã hỗ trợ Cục Cứu hộ Cứu nạn trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam bằng cách mua ở Nga ba phương tiện được trang bị đặc biệt cho lực lượng này. Quỹ đã gửi lô thuốc điều trị COVID-19 hiệu quả của Nga đến một bệnh viện của Việt Nam khi đợt dịch cao điểm nhất. Quỹ đã góp phần khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh tại St. Petersburg và tham gia tổ chức các cuộc gặp gỡ thường niên của các cựu chiến binh Nga trong cuộc chiến tranh Việt Nam với đại diện cộng đồng người Việt.
      Quỹ Truyền thống và Hữu nghị - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2024
      Quỹ "Truyền thống và Hữu nghị"
      © Ảnh : QUỸ "TRUYỀN THỐNG VÀ HỮU NGHỊ"
      Quỹ đã đề xuất sáng kiến xây dựng ở Việt Nam tượng đài tưởng niệm các chuyên gia Liên Xô và Việt Nam trong các ngành nghề hòa bình, những người đã làm việc chăm chỉ và hiệu quả để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam. Tượng đài sẽ là biểu tượng của ký ức vĩnh cửu về thời kỳ khi Liên Xô, và trên hết là Nga, đã giúp đỡ, viện trợ cho Việt Nam trong công cuộc khôi phục nền kinh tế và xây dựng hòa bình sau chiến tranh. Tôi tin chắc rằng, đại diện các thế hệ Việt Nam sẽ đón nhận nhiệt tình tượng đài này, ông Đỗ Xuân Hoàng nhấn mạnh.
      Ngày càng thêm nhiều việc làm
      "Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện những công việc cụ thể nhằm mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước chúng ta, giúp cộng đồng người Việt thích nghi tốt hơn với đời sống xã hội Nga. Theo hướng này, Quỹ đang hợp tác chặt chẽ với Hội hữu nghị Nga-Việt, với các hiệp hội khoa học nghiên cứu Việt Nam tại Nga, với các cơ quan chính phủ Nga tương ứng với từng dự án của chúng tôi", - ông Đỗ Xuân Hoàng cho biết trong phần kết luận.

      Xóa
  7. Cựu Chiến binhlúc 02:35 7 tháng 3, 2024

    Video: Xe tăng Nga hạ gục xe tăng Abrams ngay phát súng đầu tiên
    17:31 06.03.2024
    Xe tăng Nga hạ gục xe tăng Abrams ngay phát súng đầu tiên -
    Các lực lượng Nga đã tiêu diệt một xe tăng Abrams nữa của Mỹ theo hướng Avdeevka, chỉ huy một trong các đơn vị của LLVT Nga thực hiện nhiệm vụ ở khu vực này của mặt trận nói với Sputnik.
    Nguồn tin này cho Sputnik cho biết: “Trong cuộc đọ tăng, tổ lái xe tăng T-72B3 đã tiêu diệt chiếc tăng Abrams được ca ngợi của Mỹ ngay từ phát súng đầu tiên”.

    Chiến dịch quân sự ở Donbass
    Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina vào ngày 24/2. Tổng thống Putin gọi mục tiêu của nó là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Ông lưu ý rằng chiến dịch quân sự đặc biệt là một biện pháp bắt buộc, Nga "không còn cơ hội để làm khác, rủi ro về an ninh đã được tạo ra đến mức không thể phản ứng bằng các biện pháp khác."
    Theo ông, Nga đã cố gắng trong 30 năm để thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu, nhưng để đáp lại, Nga đã phải đối mặt hoặc với sự lừa lọc và dối trá cay độc, hoặc bị gây áp lực và tống tiền, trong khi đó liên minh này bất chấp sự phản đối của Matxcơva lại dần dần mở rộng và tiếp cận với biên giới của Liên bang Nga.

    Xem video clip:
    https://t.me/tra_da_via_he/56477

    Trả lờiXóa
  8. Cựu Chiến binhlúc 02:38 7 tháng 3, 2024

    Bộ Quốc phòng Nga công bố video pháo tự hành Akatsiya tiêu diệt xe tăng của Ukraina
    17:51 06.03.2024

    MOSKVA (Sputnik) – Bộ Quốc phòng Nga công bố video trắc thủ pháo tự hành Akatsiya (SPG) tiêu diệt xe tăng địch, kênh truyền hình Zvezda đưa tin.
    Pháo thủ Tập đoàn quân xe tăng cận vệ số 1 thuộc nhóm quân «Tây» bắn vào mục tiêu tại tọa độ do máy bay không người lái cung cấp.
    Đoạn video cho thấy một quả đạn pháo bắn trúng xe tăng địch đang di chuyển.

    Xem video clip:
    https://t.me/tra_da_via_he/56478

    Người lính pháo binh có biệt danh "Arap" cho biết anh bắn trúng nhiều mục tiêu. Anh thừa nhận lần sau anh muốn phá hủy một hệ thống tên lửa phóng loạt nào đó.
    "Tôi nghĩ với mục tiêu đáng, tốt nhất và mạnh mẽ nhất là hạ gục chiếc xe tăng địch đang di chuyển. Và tại một thời điểm tuyệt vời, có lúc chúng tôi hạ gục chiếc xe tăng. Thực sự tuyệt vời, hai quả đạn liên tiếp bay vào đó", quân nhân nói.

    Trả lờiXóa
  9. Ngày 6 tháng 3 , 17:06 Đọc bằng tiếng Ukraina
    «Мы видели этот удар»: Зеленский в Одессе подтвердил информацию о погибших и пострадавших от российской ракеты - "Chúng tôi đã thấy tác động này": Zelensky ở Odessa xác nhận thông tin về người chết và bị thương vì tên lửa Nga
    https://dumskaya.net/news/my-videli-etot-udar-zelenskiy-podtverdil-informa-182708/

    Trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào Odessa vào chiều ngày 6 tháng 3, đã có người chết và bị thương.

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi đã công bố điều này trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hy Lạp ở Odessa, phóng viên Dumskoy đưa tin.
    “Hôm nay chúng ta đã chứng kiến ​​cú đánh này, bạn thấy đấy, chúng ta đang đối phó với ai, họ không quan tâm nó đánh vào đâu. Tôi biết rằng ngày nay có những nạn nhân, đã chết và bị thương”, ông Zelensky lưu ý và nói rõ rằng ông chưa có thông tin chính xác hơn về những người bị thương và thiệt mạng.

    “Dù chúng ta là ai, khách quốc tế, những người này không quan tâm, họ mất trí hoặc không hoàn toàn kiểm soát được quân khủng bố của họ đang làm gì, đó là những gì chúng ta thấy. Điều này trước hết nói lên rằng chúng ta cần phải tự bảo vệ mình trước. Tốt nhất là hệ thống phòng không, chúng tôi hiểu những gì cần phải làm", Zelensky nhấn mạnh.

    Theo Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, vụ nổ xảy ra rất gần nơi ông và Tổng thống Zelensky đang ở lúc đó.

    “Chúng tôi đang ở cảng, nơi Tổng thống Zelensky trình chiếu và giải thích tầm quan trọng của cảng cũng như những gì đang được thực hiện để khôi phục và củng cố tuyến đường biển, và cuối cùng, chúng tôi nghe thấy tiếng còi báo động và tiếng nổ xảy ra rất gần với chúng tôi. Chúng tôi không có thời gian để đến một nơi được bảo vệ nào đó, và do đó đó là một trải nghiệm rất ấn tượng. Chúng tôi hiểu rằng cuộc chiến này dường như ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Có sự khác biệt lớn giữa việc đọc về cuộc chiến trên báo và nghe nó bằng chính đôi tai của mình”, Kyriakos Mitsotakis lưu ý.

    Trả lờiXóa
  10. 20:12 В ВСУ отрицают, что удар по Одессе связан с визитом президента Зеленского. - 20:12 Lực lượng vũ trang Ukraine phủ nhận rằng cuộc tấn công vào Odessa có liên quan đến chuyến thăm của Tổng thống Zelensky.
    https://strana.news/news/459399-chto-proiskhodit-v-ukraine-6-marta-novosti-onlajn.html

    Người phát ngôn của Lực lượng phòng vệ miền Nam, Natalya Gumenyuk, nói trên truyền hình Ukraine rằng mục tiêu của Liên bang Nga là cơ sở hạ tầng cảng.

    “Đúng vậy, một cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện vào Odessa, có thể bằng vũ khí đạn đạo, đánh trúng một trong những tòa nhà trong cơ sở hạ tầng cảng. Nhưng điều này không hề liên quan đến một chuyến thăm cụ thể”, Gumenyuk nói.

    Trả lờiXóa