Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2024

Báo Pháp: QUAN CHỨC NGA CẢNH BÁO PHÁP VIỆC ĐƯA QUÂN ĐẾN UKRAINA “SẼ KẾT THÚC BẰNG VIỆC NGƯỜI PHÁP PHẢI ĐÓN NHỮNG CỖ QUAN TÀI PHỦ QUỐC KỲ PHÁP!”

 
Phóng viên của Kênh truyền hình Pháp BFM TV đang phỏng vấn ông Piotr Tolstoy- Phó chủ tịch Hạ viện Nga 

Lời dẫn: Gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố về khả năng sẽ điều lính đến Ukraina để chiến đấu với Nga. Đồng thời, Macron thuê nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp những tấm hình Macron luyện tập đấm bao cát để khoe cơ bắp. Các bình luận gia thế giới bật cười vì cậu trai trẻ Macron ngầm bắt chước Putin trong bức hình cởi trần cưỡi ngựa đã nổi tiếng từ lâu. 

Phóng viên của Kênh truyền hình Pháp BFM TV đã bay đến tận Moskva để phỏng vấn ông Piotr Tolstoy- Phó chủ tịch Hạ viện Nga và ông Piotr Tolstoy đã vui vẻ trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp luôn. Báo Le Figaro cũng đã đăng lại video phỏng vấn này và bạn đọc Pháp của Le Figaro lại đồng tình với ông Piotr Tolstoy- Phó chủ tịch Hạ viện Nga. Đồng thời bạn đọc Pháp của Le Figaro lên án những tuyên bố mạnh miệng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. 

Kính mời những ai biết tiếng Pháp, xin hãy đọc bản gốc bài trên báo Le Figaro (Pháp) với tiêu đề «Ça va se terminer par les cercueils à Orly»: un responsablerusse met en garde la France sur l’envoi de troupes en Ukraine – Dịch: “Mọi chuyện sẽ kết thúc với quan tài ở Sân bay Paris-Orly”: Quan chức Nga cảnh báo Pháp về việc đưa quân tới Ukraine

https://www.lefigaro.fr/international/ca-va-se-terminer-par-les-cercueils-a-orly-un-responsable-russe-met-en-garde-la-france-sur-l-envoi-de-troupes-en-ukraine-20240321

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

«Ça va se terminer par les cercueils à Orly»: un responsablerusse met en garde la France sur l’envoi de troupes en Ukraine – Dịch: “Mọi chuyện sẽ kết thúc với quan tài ở Sân bay Paris-Orly”: Quan chức Nga cảnh báo Pháp về việc đưa quân tới Ukraine

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Le Figaro
“Mọi chuyện sẽ kết thúc với quan tài ở Sân bay Paris-Orly”- Phó chủ tịch Hạ viện Nga cảnh báo người Pháp

Phó chủ tịch Duma (Hạ viện) Nga, Piotr Tolstoy trong cuộc phỏng vấn với BFM TV đã phản ứng dữ dội với Emmanuel Macron về việc đưa quân đội Pháp đến Ukraine. Phó chủ tịch Piotr Tolstoy đã nói: “Chúng tôi không quan tâm đến tuyên bố của ông ấy (Macron). Chúng tôi không quan tâm đến giới hạn của nó. Chỉ biết rằng chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả binh sĩ Pháp đến Ukraina”. Đáng chú ý, ông Piotr Tolstoy đưa ra những con số mà trước đây đa số người Pháp chưa biết, rằng hiện tại đã có “13.000 lính đánh thuê nước ngoài tham gia cuộc chiến ở Ukraina, trong đó có 367 người Pháp và trong số này có 147 người Pháp đã thiệt mạng”. Ông nhấn mạnh : “Khi họ trở về trong một chiếc quan tài được bao phủ bởi lá cờ ba màu – quốc kỳ Pháp, tôi không nghĩ người Pháp sẽ vui mừng.”

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

Mời mọi người xem video clip của Kênh truyền hình BFM TV (Pháp) phỏng vấn ông Phó chủ tịch Duma (Hạ viện) Nga, Piotr Tolstoy:

Bản gốc ở Đây: 

Un proche de Poutine menace la France: l'entretien exclusif de notre reporter à MoscouDịch: Bạn thân của Putin đe dọa Pháp: cuộc phỏng vấn độc quyền của chúng tôi ở Moscow

https://www.youtube.com/watch?v=KCm8V1eVD58

Peter Tolstoy: Chúng tôi không quan tâm đến ý kiến ​​​​của ông ấy (Macron)!

Phóng viên BFM: Ngài không quan tâm Emmanuel Macron nói gì sao?

Peter Tolstoy: Chính xác!

Phóng viên BFM: Và khi ông ấy nói với bạn rằng ông ấy sẵn sàng, nếu cần, không đặt ra bất kỳ hạn chế nào?

Peter Tolstoy: Chúng tôi không quan tâm đến Macron, chúng tôi không quan tâm đến những gì Macron nói, chúng tôi không quan tâm đến những hạn chế của Macron, và chúng tôi sẽ tiêu diệt hết...

Phóng viên BFM: Pháp vẫn là một cường quốc hạt nhân, Ngài có nhớ điều đó không?

Peter Tolstoy: Vâng, đúng vậy, với 200 tên lửa... Và chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả lính Pháp đến đất Ukraine, tất cả bọn họ. Thực tế thì hiện nay, trong toàn bộ cuộc xung đột Ukraine, 13 nghìn lính đánh thuê đã có mặt ở đó. Trong số này, 367 người là người Pháp, trong đó 147 người đã thiệt mạng. Tức là 147 công dân Pháp đã thiệt mạng ở Ukraine. Và chúng tôi sẽ tiêu diệt hết tất cả những kẻ còn lại cùng bất cứ binh sĩ Pháp nào sẽ đến đó! Bạn đừng lo lắng về điều đó.

Bình luận của độc giả Le Figaro:

al core

Donbass là một khu vực của Nga từ thế kỷ thứ 9 cho đến năm 1991, tức là cho đến khi nó trở nên độc lập 1991 mà không có bất kỳ việc hỏi ý kiến cưa dân địa phương và bỏ qua các sự kiện về sắc tộc, ngôn ngữ và văn hóa. Quân Pháp cần gì ở đó? Pháp đến Ukraina làm gì? Donbass không phải là Alsace-Lorraine. Phải chăng chúng ta hoàn toàn không thể suy nghĩ và hiểu được những điều đơn giản như vậy?

E.Zebio

Đối với Macron, chiến tranh là cách để duy trì vị thế của mình.

JACQUES DUZER

Vâng, đây được gọi là chiến tranh! Máu, vết thương khủng khiếp, tiếng la hét đau đớn và xác chết ở khắp mọi nơi. Vâng, Macron, không phải là bạn đang giả làm võ sĩ quyền anh để chụp ảnh đâu!

Dietrich Legrand

He, Peter Tolstoy đã đúng. Không một người lính nào có thể sống sót trở về. Vì vậy, bây giờ quân đội của chúng ta có thể từ chức một cách an toàn, bởi vì ngay từ đầu họ đã không phục vụ cho Zelensky.

Lux

Tuy nhiên, thật đáng kinh ngạc: Macron không suy nghĩ gì cả, không kiểm soát được tình hình, không có khả năng đánh giá những gì đang xảy ra ngay từ đầu cuộc xung đột và chịu trách nhiệm về lời nói cũng như hậu quả của các quyết định của mình. Chẳng hạn, những kẻ đã ném bom Serbia vào năm 1999, và thậm chí trước khi xảy ra giao tranh [ở Ukraine] NATO đã bao vây Nga bằng các căn cứ quân sự của họ, đều không biết biên giới! NATO là mối đe dọa thực sự và Macron là một trong những sản phẩm phụ của tổ chức này.

Rom-rom-romy

Bằng mọi giá cần phải ngăn chặn Macron phát động chiến tranh! Anh ấy mất trí rồi! Anh ta không biết nó là gì - chiến tranh! Quá trẻ! Hay đơn giản là vô trách nhiệm, vì không biết cái gì là cái gì!!! Nhưng bản thân tôi đã cảm nhận được cuộc chiến cuối cùng từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, trong thời kỳ bị chiếm đóng, và tôi không muốn các cháu mình cũng phải trải qua điều tương tự!

Nhân chứng không quá im lặng

Không rõ tại sao chúng ta nên đến đó? Giá như chúng ta phát lại tất cả những gì mà giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu hóa từng đặt cược vào một chiến thắng nhanh chóng cho Ukraine...

Laurent

Cảm ơn Tolstoy đã nói với người Pháp về hậu quả từ các quyết định của Macron, người dường như quyết tâm lôi nước Pháp vào một cuộc xung đột không liên quan gì đến mình.

Đồng Thị Kim Thanh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem bài liên quan:

1JOE BIDEN THĂM VIỆT NAM VÀ CÁI NGU, CÁI HÈN CỦA BÁO CHÍ VIỆT NAM 

5. Breitbart (Hoa Kỳ): ‘NƠI CỦA CÔ ẤY LÀ TRONG TÙ’. ĐỘC GIẢ BREITBART PHẢN ỨNG TRƯỚC TIN VICTORIA NULAND TỪ CHỨC

6. Reuters: ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KHUYÊN ZELENSKY ‘KÉO CỜ TRẮNG’ VÀ ĐÀM PHÁN

7. Báo Mỹ: SỰ DỐI TRÁ CỦA HOA KỲ Ở CUỘC CHIẾN TRANH VIỆT NAM VÀ CUỘC CHIẾN IRAQ LÀM TAN NÁT NƯỚC MỸ

8. NHỚ VỀ GẠC MA ĐỂ NHỚ ƠN 64 LIỆT SĨ ĐÃ HY SINH KHI BẢO VỆ BIỂN ĐẢO CỦA TỔ QUỐC CHỨ KHÔNG PHẢI ĐỂ XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT NHƯ ÔNG JAMES G. ZUMWALT VIẾT TRÊN BÁO MỸ

9. HÌNH NHƯ CÔ NHÀ BÁO CỦA TỜ WASHINGTON POST LÀ ‘DƯ LUẬN VIÊN CỦA PUTIN’ KHI VIẾT BÀI “TẠI BELGOROD, THÀNH PHỐ BỊ ẢNH HƯỞNG NẶNG NHẤT BỞI CHIẾN TRANH, PUTIN VẪN CÓ SỰ ỦNG HỘ MẠNH MẼ”

10. Financial Times (Anh): NGƯỜI ANH CHÚC MỪNG Đ/C V.PUTIN ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC SỐ PHIẾU KỶ LỤC TRONG CUỘC BẦU CỬ

11. Elaf Ali trên truyền hình Thuỵ Điển: GÁI UKRAINA TỊ NẠN Ở THUỴ ĐIỂN DỄ TÌM THẤY NHẤT LÀ Ở … NHÀ THỔ!

12. Báo Slovo (Slovakia): NATO ĐÃ CHUẨN BỊ CHO TANG LỄ UKRAINA. TIẾP THEO LÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU

13. Quá sốc: TƯỚNG BA LAN KHẲNG ĐỊNH, SỐ BINH SĨ UKRAINA TỬ TRẬN LÀ HƠN 10 TRIỆU NGƯỜI!

14. Báo Séc: CÓ LẼ MACRON HY VỌNG, RẰNG TIẾNG KÊU CỦA MÌNH SẼ NGĂN CẢN ĐƯỢC NGƯỜI NGA?

15. Báo Pháp: QUAN CHỨC NGA CẢNH BÁO PHÁP VIỆC ĐƯA QUÂN ĐẾN UKRAINA “SẼ KẾT THÚC BẰNG VIỆC NGƯỜI PHÁP PHẢI ĐÓN NHỮNG CỖ QUAN TÀI PHỦ QUỐC KỲ PHÁP!”

10 nhận xét:

  1. Kiev Và NATO Im Thin Thít Đợi Nga Phán Xét Sau Vụ Moscow | Kiến Thức Chuyên Sâu
    https://www.youtube.com/watch?v=0tutwUfCIq8

    Trả lờiXóa
  2. Власти Таджикистана взаимодействуют с Россией из-за возможного участия граждан страны в нападении на «Крокус Сити Холл» - Chính quyền Tajikistan đang tương tác với Nga do có thể có sự tham gia của công dân nước này trong vụ khủng bố Crocus
    https://topwar.ru/238913-vlasti-tadzhikistana-vzaimodejstvujut-s-rossiej-iz-za-vozmozhnogo-uchastija-grazhdan-strany-v-napadenii-na-krokus-siti-holl.html

    Khả năng người dân Tajikistan tham gia vào vụ tấn công khủng bố ở Krasnogorsk gần Moscow, nơi dân thường bị tấn công ở phòng hoà nhạc Crocus City Hall, hiện là chủ đề tương tác giữa chính quyền nước cộng hòa và Liên bang Nga. Điều này đã được Bộ Ngoại giao Tajikistan thông báo.

    Trước đó có thông tin cho rằng hộ chiếu Tajik đã được tìm thấy trên những người bị cáo buộc tham gia vụ tấn công khủng bố bị giam giữ. Bây giờ các dịch vụ đặc biệt đang thiết lập các tình tiết khác của tội ác quái dị.

    Trong khi đó, trước đó một chút, Bộ Ngoại giao Tajikistan gọi thông tin về sự liên quan của công dân nước cộng hòa này trong vụ tấn công khủng bố là giả mạo. Quan chức Dushanbe đã gửi lời chia buồn tới lãnh đạo và người dân Liên bang Nga.

    Đồng thời, không có gì bí mật khi người dân từ các nước cộng hòa Trung Á thường trở thành nhà hoạt động của các tổ chức khủng bố và cực đoan bị cấm ở Liên bang Nga và tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm cả những hoạt động gây nguy hiểm lớn cho xã hội.

    Hàng loạt nhân vật chính trị, nhà nước, nhà khoa học, nhà báo đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ của tình trạng di cư trong nước.

    Trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành ở Ukraine và cuộc đối đầu với “tập thể phương Tây”, một môi trường như vậy đang trở thành mảnh đất màu mỡ để chiêu mộ những kẻ phá hoại và đặc vụ sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, thậm chí là tàn bạo nhất. khách hàng của họ. Thực ra, đây chính là điều mà tất cả chúng ta đã gặp đêm qua ở Krasnogorsk gần Moscow. Ngay cả khi cuộc tấn công khủng bố được thực hiện bởi những người đến từ một nước cộng hòa hậu Xô Viết khác, thì hoàn cảnh này cũng không làm thay đổi tình hình chung.

    Trả lờiXóa
  3. Еще два года назад сообщалось о вербовке посольствами Украины наёмников в Таджикистане и других странах - Hai năm trước, có thông tin cho rằng đại sứ quán Ukraine đang tuyển mộ lính đánh thuê ở Tajikistan và các nước khác.
    https://topwar.ru/238928-esche-dva-goda-nazad-soobschalos-o-verbovke-posolstvami-ukrainy-naemnikov-v-tadzhikistane-i-drugih-stranah.html

    Vụ tấn công khủng bố khủng khiếp ngày hôm qua tại phòng hoà nhạc Crocus City Hall gần Moscow chắc chắn sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng trong nhiều lĩnh vực liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho đất nước và người dân chúng ta. Hiện tại, cho đến khi các biện pháp điều tra hoàn tất, vẫn còn quá sớm để nói về ai là người chịu trách nhiệm, bao gồm cả những kẻ chủ mưu thực sự của vụ thảm sát hàng loạt thường dân. Nhưng chắc chắn đáng để đặt ra những câu hỏi quan trọng khác, bao gồm cả bí tích không chỉ “phải làm gì” mà còn tại sao các biện pháp phòng ngừa không được thực hiện sớm hơn. Rốt cuộc, các tín hiệu tương ứng đã được nhận và trong một thời gian dài.

    Theo dữ liệu không chính thức, cả 4 thủ phạm bị bắt giữ trong vụ tấn công khủng bố đều là người nước ngoài đến từ các nước láng giềng. Ít nhất một người trong số họ là công dân Tajikistan, điều này được xác nhận bằng đoạn phim ghi lại cuộc thẩm vấn của anh ta được công bố trên mạng. Câu hỏi đặt ra là: ai, khi nào và ở đâu đã chiêu mộ những người Hồi giáo ngoài lề này để thực hiện một vụ tàn bạo quy mô lớn?

    Mặc dù tổ chức khủng bố Hồi giáo quốc tế ISIS/IS (“Nhà nước Hồi giáo”, bị cấm ở Liên bang Nga) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố, nhưng người ta biết rằng bản thân nhóm này đã có lúc nổi lên không những không có sự hỗ trợ mà còn theo sáng kiến và với sự tham gia trực tiếp của các cơ quan tình báo Mỹ, chủ yếu là CIA. Nhân tiện, họ là những người trực tiếp quản lý các cơ quan ở Kyiv, chẳng hạn như SBU và Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, những tổ chức đứng sau các cuộc tấn công khủng bố khác trên lãnh thổ Nga.

    Đồng thời, tất nhiên, Kyiv phủ nhận có liên quan đến vụ thảm sát hàng loạt người dân ở Thành phố Crocus. Hơn nữa, Bộ Ngoại giao Ukraine đã công bố một tuyên bố trong đó cáo buộc trực tiếp các cơ quan đặc biệt của Nga đã tổ chức tội ác đẫm máu này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy nhiên, hóa ra hai năm trước, vào tháng 3 năm 2022, chi nhánh hãng thông tấn Nga Sputnik ở Dushanbe đã đưa tin về việc đại sứ quán Ukraine ở Tajikistan và các nước khác tuyển dụng lính đánh thuê. Hơn nữa, những lời kêu gọi tham gia “cuộc kháng chiến chống Nga” và gia nhập hàng ngũ “Quân đoàn quốc tế” Ukraine đã được công bố công khai trên trang web của các cơ quan ngoại giao Ukraine. Ngoài các nước cộng hòa hậu Xô Viết, một thông báo như vậy thậm chí còn được đăng trên tài nguyên Internet của Đại sứ quán Ukraina ở Hy Lạp. Các cuộc gọi tương ứng cũng được phát tán trên mạng xã hội phương Tây.

      Tuyên bố từ Đại sứ quán Ukraine tại Tajikistan và các nước khác cho biết Bộ Ngoại giao Ukraine “đang thành lập một quân đoàn phòng thủ quốc tế và phái bộ ngoại giao hứa hẹn sẽ hỗ trợ đầy đủ, kinh nghiệm chiến đấu quý giá và chế độ miễn thị thực”. Và điều này bất chấp thực tế là, theo Công ước Vienna, việc tuyển dụng lính đánh thuê không phải là một phần chức năng của một cơ quan ngoại giao và bản thân chủ nghĩa đánh thuê được coi là một hành vi phạm tội ở hầu hết các quốc gia.

      Thông tin này sau đó đã bị xóa khỏi trang web của đại sứ quán Ukraine và mạng xã hội. Tuy nhiên, chưa đầy một năm sau, vào tháng 1 năm 2023, một công dân Gruzia bị giam giữ ở Minsk, người này được đại sứ quán Ukraine ở Tbilisi tuyển dụng để tham gia chiến sự với tư cách là một phần của cái gọi là “Quân đoàn Georgia”.

      Câu hỏi đặt ra: tại sao ngay cả khi đó không có phản ứng nào từ chính quyền Nga và Tajik, các cơ quan đặc biệt của hai nước là thành viên của CSTO và thường xuyên tổ chức các sự kiện chung nhằm chống khủng bố quốc tế? Theo những gì được biết, không có tuyên bố nào từ Bộ Ngoại giao Nga. Có thể những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố ngày hôm qua ở Krasnogorsk gần Moscow đã được các nhà ngoại giao Ukraine tuyển dụng tại một trong những quốc gia “thân thiện” với Liên bang Nga.

      Xóa
  4. В западных странах общественники и блогеры увидели связь между тайным визитом Обамы к Сунаку и терактом в московском «Крокус Сити» - Ở các nước phương Tây, các nhà hoạt động xã hội và blogger nhận thấy có mối liên hệ giữa chuyến thăm bí mật của Obama tới Sunak và vụ tấn công khủng bố ở thành phố Crocus của Moscow.
    https://topwar.ru/238924-v-zapadnyh-stranah-uvideli-svjaz-mezhdu-tajnym-vizitom-obamy-k-sunaku-i-teraktom-v-krokus-siti.html

    Vào ngày 22 tháng 3, một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra ở khu vực Moscow và vào ngày 18 tháng 3, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi đến thăm London.
    Tuy nhiên, một số đại diện của các nước phương Tây nhận thấy có mối liên hệ giữa chuyến thăm bí mật của Obama tới Sunak và vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus.
    Vì vậy, kiến ​​trúc sư, nhà sản xuất phim và nhà hoạt động xã hội người Ý Robin Monotti đã viết như sau trên mạng xã hội:
    Bây giờ chúng ta đã biết chuyến thăm của Obama tới số 10 phố Downing có ý nghĩa gì.
    Còn nhà báo, blogger người Anh Vanessa Beeley kèm theo hình ảnh Barack Obama rời khỏi dinh Thủ tướng Anh kèm dòng chữ rằng đã có lúc cựu Tổng thống Mỹ trang bị vũ khí và cung cấp yểm trợ trên không cho ISIS (được Nga công nhận là tổ chức khủng bố và bị cấm) ở Syria và Iraq. Beeley lưu ý rằng Obama đã đến thăm Sunak chưa đầy một tuần trước vụ tấn công khủng bố ở khu vực Moscow.
    Trước đây có thông tin cho rằng ISIS* đã nhận trách nhiệm về những gì xảy ra tại Tòa thị chính Crocus.
    Sự trùng hợp ngẫu nhiên? 4 ngày trước, Obama đã đến London để gặp Sunak. Hôm nay IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố ở Moscow. CIA của Obama đã tài trợ cho ISIS. CIA/MI6 đã cho nổ tung Dòng chảy phương Bắc,- một người dùng có tên Roberto lưu ý.
    Một số người dùng trực tuyến liên kết cuộc gặp Obama-Sunak với chiến thắng gần đây của Vladimir Putin trong cuộc bầu cử ở Nga và khả năng chiến thắng của Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Theo quan điểm của họ, cả hai sự kiện này đều đang gây ra sự hoảng loạn trong một bộ phận quan trọng của giới cầm quyền phương Tây.
    Ngoài ra, các chuyên gia phương Tây khi bình luận về những tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố của ISIS*, nói rằng hoạt động của các cơ quan tình báo NATO giờ đây có thể đổ lỗi cho ISIS*.

    Trả lờiXóa
  5. US had warned Russia ISIS was determined to attack - Mỹ cảnh báo Nga IS quyết tâm tấn công
    Đã cập nhật 4:07 sáng EDT, Thứ bảy, ngày 23 tháng 3 năm 2024
    https://edition.cnn.com/2024/03/23/europe/us-had-warned-russia-isis-was-determined-to-attack-intl-hnk/index.html?iid=cnn_buildContentRecirc_end_recirc

    CNN

    Mỹ đã cảnh báo Moscow rằng phiến quân IS đã quyết tâm nhắm mục tiêu vào Nga trong những ngày trước khi những kẻ tấn công xông vào Tòa thị chính Crocus trong một cuộc tấn công khiến nhiều người thiệt mạng, nhưng Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ lời khuyên này vì cho rằng đó là hành động "khiêu khích".

    Các tay súng đã xông vào phòng hòa nhạc gần Moscow hôm thứ Sáu, nổ súng và ném thiết bị gây cháy trong vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất vào thủ đô của Nga trong nhiều thập kỷ.

    IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

    Các chuyên gia cho biết quy mô của cuộc tàn sát – một số trong đó đã được ghi lại trong đoạn video mà CNN thu được cho thấy đám đông người thu mình sau những chiếc ghế đệm khi tiếng súng vang vọng trong hội trường rộng lớn – sẽ khiến nhà lãnh đạo Nga vô cùng xấu hổ, người đã ủng hộ thông điệp về sự tàn sát. an ninh quốc gia chỉ một tuần trước đó khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử do giai đoạn quản lý của đất nước.

    Họ nói rằng không chỉ các cơ quan tình báo Nga không ngăn chặn được cuộc tấn công mà Putin còn không chú ý đến những cảnh báo từ Hoa Kỳ rằng những kẻ cực đoan đang âm mưu nhắm vào Moscow.

    Đầu tháng này, đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết họ đang “theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow”, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, đồng thời cảnh báo công dân Mỹ tránh những nơi như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Adrienne Watson cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã “chia sẻ thông tin này với chính quyền Nga theo chính sách 'nghĩa vụ cảnh báo' lâu đời của họ."

      Nhưng trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Putin đã chỉ trích những cảnh báo của Mỹ là “khiêu khích”, nói rằng “những hành động này giống như hành động tống tiền trắng trợn và có ý định đe dọa và gây bất ổn cho xã hội của chúng ta”.

      Lập trường đó được đưa ra bất chấp chính quyền Nga đã báo cáo một số vụ việc liên quan đến IS trong tháng qua.

      RIA Novosti do nhà nước điều hành đưa tin vào ngày 3 tháng 3 rằng sáu thành viên ISIS đã thiệt mạng trong một chiến dịch chống khủng bố ở Ingush Karabulak; vào ngày 7 tháng 3, họ cho biết các cơ quan an ninh đã phát hiện và “vô hiệu hóa” một nhóm của tổ chức bị cấm Vilayat Khorasan ở vùng Kaluga, nơi các thành viên của tổ chức này đang lên kế hoạch tấn công một giáo đường Do Thái ở Moscow; và vào ngày 20 tháng 3, họ cho biết chỉ huy của một nhóm chiến đấu ISIS đã bị bắt giữ.
      Hai nguồn tin quen thuộc với thông tin Mỹ cho biết kể từ tháng 11 đã có nguồn thông tin tình báo ổn định rằng ISIS-K – một chi nhánh của ISIS đang hoạt động ở Afghanistan và khu vực lân cận – đã quyết tâm tấn công Nga.

      Moscow đã can thiệp mạnh mẽ vào cuộc nội chiến ở Syria, ủng hộ Tổng thống Bashar al-Assad và chống lại IS.

      Michael Kugelman thuộc Trung tâm Wilson có trụ sở tại Washington cho biết, ISIS-K “coi Nga là đồng lõa trong các hoạt động thường xuyên đàn áp người Hồi giáo”.

      Ông nói thêm rằng nhóm này cũng được coi là thành viên của một số chiến binh Trung Á, những người luôn bất bình với Moscow.

      Một quan chức Mỹ hôm thứ Sáu cho biết Washington không có lý do gì để nghi ngờ tuyên bố của IS rằng tổ chức này chịu trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất.

      Hôm thứ Sáu, sau các báo cáo về vụ tấn công Tòa thị chính Crocus, đại sứ quán Mỹ đã khuyến cáo công dân Mỹ không nên đến Nga.

      Xóa
  6. «У террористов нет национальности»: президент РФ выступил с обращением в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»- “Những kẻ khủng bố không có quốc tịch”: Tổng thống Liên bang Nga đưa ra lời kêu gọi liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Crocus
    https://topwar.ru/238932-u-terroristov-net-nacionalnosti-prezident-rf-vystupil-s-obrascheniem-v-svjazi-s-teraktom-v-krokus-siti-holle.html

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra lời kêu gọi liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại phòng hoà nhạc Crocus. Ông lưu ý rằng do hành động của những kẻ khủng bố, hàng chục đồng bào của chúng ta đã thiệt mạng và các bác sĩ đang chiến đấu vì sự sống và sức khỏe của các nạn nhân. Người dân bình thường cũng tham gia, sơ cứu và chuyển họ đến các cơ sở y tế.

    Người đứng đầu nhà nước tuyên bố ngày 24/3 là ngày quốc tang và bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân.

    Ông cho biết các quan chức thực thi pháp luật đã bắt giữ 11 người liên quan đến vụ án, trong đó có cả 4 kẻ sát nhân trực tiếp cố gắng trốn sang Ukraine.

    Tổng thống hứa sẽ tìm ra và trừng phạt tất cả những người đứng sau họ. Ông nói rằng những kẻ khủng bố và những người không phải là con người không và không thể có quốc tịch sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt không thể tránh khỏi. Người đứng đầu nhà nước nói rằng không ai có thể gieo mầm mống hoảng loạn và bất hòa trong xã hội Nga đa quốc gia.

    Trả lờiXóa
  7. Минобороны России: Вооруженные силы РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных наёмников - Bộ Quốc phòng Nga: Lực lượng vũ trang Nga tấn công vị trí của lính đánh thuê nước ngoài
    https://topwar.ru/238927-minoborony-rossii-vooruzhennye-sily-rf-nanesli-udar-po-mestu-dislokacii-inostrannyh-naemnikov.html

    Lực lượng vũ trang Nga đã tấn công và đánh vào vị trí có lính đánh thuê nước ngoài đang chiến đấu bên phía Lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra, quân đội của chúng ta đã tiêu diệt thiết bị và nhân lực của địch ở 149 khu vực trong vòng 24 giờ.

    Điều này đã được cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

    Theo hướng Kupyansk, các đơn vị Nga, với sự yểm trợ của pháo binh và hàng không , đã gây thiệt hại cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 của Ukraina và ngăn chặn ba nỗ lực tấn công của đối phương tại khu vực Sinkovka thuộc vùng Kharkov. Trong ngày, địch mất khoảng 20 người chết và bị thương, cùng nhiều trang thiết bị sản xuất trong và ngoài nước.

    Tại DPR, trên khu vực Donetsk của mặt trận, các chiến binh của nhóm “Miền Nam” đã giải phóng Krasnoye khỏi quân chiếm đóng, cải thiện vị thế của họ dọc theo tiền tuyến. Các đơn vị của chúng tôi, với sự hỗ trợ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga và hỏa lực pháo binh, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho kẻ thù, tiêu diệt tới 200 lính địch cũng như nhiều thiết bị khác nhau, bao gồm cả bệ phóng tên lửa Grad.

    Cuộc tiến công của quân Nga gần Avdeevka vẫn tiếp tục. Họ đã đánh bại nhân lực và trang bị của 3 lữ đoàn địch tại khu vực Dzerzhinsk (tên Ukraina - Toretsk) và các khu vực đông dân cư khác.

    Theo hướng Kherson, các hoạt động quân sự tích cực nhất được ghi nhận ở vùng Rabotino (vùng Zaporozhye) và Tokarevka (vùng Kherson). Tại đây, lữ đoàn 35 của Thủy quân lục chiến Ukraine và lữ đoàn cơ giới thứ 65 của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tổn thất về nhân lực và trang thiết bị.

    Trả lờiXóa
  8. Российские войска полностью освободили село Ивановское -Quân Nga giải phóng hoàn toàn làng Ivanovskoye
    https://topwar.ru/238925-rossijskie-vojska-polnostju-osvobodili-selo-ivanovskoe.html

    Các binh sĩ Nga, nhờ những trận chiến kiên cường đã mở rộng vùng kiểm soát về phía Konstantinovka và Chasov Yar. Có thông tin cho biết Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng hoàn toàn ngôi làng Ivanovskoye (Krasnoye), phía tây Artyomovsk.

    Làng Ivanovskoye nằm trên đường cao tốc T 0504 nối Artyomovsk với Konstantinovka, nơi nằm dưới sự kiểm soát của quân đội chế độ Kyiv.
    Ivanovka rất quan trọng vì phần phía nam của nó nằm ở độ cao chỉ huy. Việc kiểm soát các vùng lãnh thổ này cho phép bạn gây sát thương hỏa lực lên kẻ thù, kẻ kiểm soát một phần Kleshcheevka, một ngôi làng phía nam Artyomovsk.

    Quân Nga cũng đang tiến về phía Kleshcheevka. Hôm nọ, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trạm Alabastrovaya, trên nhánh Artyomovsk-Kurdyumovka, đã được kiểm soát. Trong 24 giờ qua, khu vực kiểm soát của binh sĩ chúng ta cũng đã tăng lên ở đó.

    Như vậy, trong hai ngày (22-23/3), quân Nga đã giải phóng hoàn toàn hai khu định cư - Ivanovskoye và Tonenkoye. Và, như Tạp chí Quân sự đã đưa tin trong một trong những tài liệu buổi sáng , Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến khoảng 3 km về phía tây Tonenkoye về phía Umanskoye và Yasnobrodovka.

    Trả lờiXóa