Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2025

CUỘC HỌP BÁO CỦA TRUMP TẠI NHÀ TRẮNG: MỸ CÓ NHIỀU TOMAHAWK, NHƯNG SẼ KHÔNG GIAO CHO ZELENSKY!

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại bài MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA! 

cùng một vài bài khác: 

Lời dẫn: Ngay sau cuộc điện đàm hơn 2 giờ với Putin, Tổng thống D.Trump đã mở cuộc họp báo tại Nhà trắng. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán hiệu quả với Putin và Zelensky mang lại hy vọng về một kết thúc nhanh chóng cho cuộc xung đột quân sự ở Ukraine. Tổng thống cũng giải thích ai là người khơi mào cuộc xung đột và thời điểm Washington sẽ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev.

Tại thời điểm diễn ra cuộc họp báo này, Zelensky đã có mặt ở Thủ đô Hoa Kỳ và chắc chắn y phải chăm chú theo dõi cuộc Họp báo này. Dù khi đó, cuộc gặp trực tiếp của Zelensky với D.Trump chưa diễn ra nhưng hẳn Zelensky cũng hiểu rằng mục tiêu của y đến gặp Trump để xin Tomahawk đã tan thành mây khói!

Kính mời những ai biết tiếng Anh, hãy xem/nghe video gốc cuộc họp báo của Tổng thống Hoa Kỳ ở link President Trump Makes an Announcement, Oct.16, 2025 – Dịch: Cuộc họp báo của Trump tại Nhà Trắng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

https://www.whitehouse.gov/videos/president-trump-makes-an-announcement-oct-16-2025/

President Trump Makes anAnnouncement, Oct. 16, 2025 – Dịch: Cuộc họp báo của Trump tại Nhà Trắng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

https://www.youtube.com/watch?v=xagrobF4q1k

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch toàn văn cuộc họp báo này của D.Trump…

******

President Trump Makes an Announcement, Oct.16, 2025 – Dịch: Cuộc họp báo của Trump tại Nhà Trắng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

và President Trump Makes anAnnouncement, Oct. 16, 2025 – Dịch: Cuộc họp báo của Trump tại Nhà Trắng, ngày 16 tháng 10 năm 2025

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên trang web chính thức của Nhà trắng

Trump: Tôi vừa có một cuộc điện đàm rất tốt đẹp với Tổng thống Putin. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Vậy thì bắt đầu thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi đang làm rất tốt. Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây; thật tuyệt vời. Như các bạn đã biết, tôi vừa có một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin. Tôi nghĩ mọi việc diễn ra tốt đẹp, nên chúng ta có thể quay lại vấn đề đó sau. Nhưng mọi việc diễn ra rất tốt.

- Nhà báo: Về cuộc gặp của ông với Putin ở Hungary, đã có thời hạn chót nào chưa?

— Trump: Tôi sẽ nói trong vòng vài tuần nữa—tức là rất sớm. Marco Rubio dự định sẽ gặp người đồng cấp Lavrov, như các bạn đã biết. Và họ sẽ gặp nhau khá sớm. Họ sẽ sớm ấn định ngày và địa điểm. Có lẽ họ đã làm như vậy rồi. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề này rồi. Và tôi nghĩ đó là một cuộc trò chuyện rất tốt. Tôi thấy nó cực kỳ hiệu quả. Tôi sẽ gặp Tổng thống Putin, và chúng tôi sẽ quyết định vào ngày mai. Tôi cũng sẽ gặp Zelenskyy và kể cho ông ấy nghe về cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi phải nói rằng, chúng tôi có một vấn đề. Hai người này không hợp nhau lắm, và các cuộc gặp có thể khó khăn, vì vậy chúng tôi có thể làm việc riêng rẽ, nhưng trên cơ sở bình đẳng. Chúng tôi sẽ gặp và nói chuyện với cả hai bên. Nhưng mối quan hệ của họ rất tệ, đúng là có chuyện như vậy. Tôi đã thấy những điều mà không ai tin được.

Vậy nên, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp, chúng ta sẽ gặp nhau ở Hungary. Viktor Orban sẽ là người chủ trì—và, bạn biết đấy, thời điểm đó thực sự đã đến. Chỉ tuần trước thôi, hơn 7.000 người đã chết. Thật nực cười. Và bạn biết đấy, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến đất nước chúng ta cả. Không phải chúng ta đang mất đi người dân. Không phải người Mỹ đang chết, mà là người Nga và người Ukraine—chủ yếu là binh lính, chủ yếu là binh lính—và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đạt được... ít nhất chúng tôi hy vọng điều này sẽ dừng lại. Tôi nghĩ rằng nhờ mối quan hệ của tôi với Tổng thống Putin, mọi thứ sẽ được thực hiện rất nhanh chóng, nhưng hóa ra... Ai có thể nghĩ rằng chúng ta sẽ giải quyết xung đột ở Trung Đông sớm hơn thế này? Chúng ta đã ngăn chặn tổng cộng tám cuộc chiến tranh—trước đó là bảy, bây giờ là tám. Và đây sẽ là cuộc chiến thứ chín.

- Thưa Tổng thống, ngài nói rằng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Ngài có thể giải thích rõ hơn về điều này không? Giọng điệu của Putin có thay đổi không? Có tin tức gì mới không? Ông ấy có truyền đạt thông điệp gì cho ngài không?

— Trump: Cô biết đấy, đó chỉ là linh cảm thôi. Tôi đã làm việc này cả đời rồi, thực hiện các thỏa thuận. Tôi giỏi việc đó. Tôi khá giỏi. Tôi không nghĩ có vị tổng thống nào từng kết thúc một cuộc chiến tranh, dù chỉ một, và tôi đã kết thúc tám cuộc chiến tranh, đúng không, Maria? Bush đã từng kết thúc cuộc chiến nào chưa? Và Biden đã từng kết thúc chiến tranh chưa, cô nghĩ sao? Biden chỉ bắt đầu chúng vì ông ta ngu ngốc. Không, nghiêm túc mà nói, cô có nghĩ Biden đã từng kết thúc một cuộc chiến tranh nào chưa? Không, hầu như không, và tôi không biết ai đã từng làm vậy. Tôi đã kết thúc tám cuộc chiến, và sắp tới sẽ có chín cuộc chiến. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm hoàn thành việc này. Tôi hy vọng là sớm thôi, và tôi sẽ gặp ông Putin, có thể là trong vòng hai tuần tới. Marco [Rubio] sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên, và như cô biết đấy, Phó Tổng thống cũng tích cực tham gia. Toàn bộ đội ngũ đều tham gia. Steve Witkoff cũng sẽ ở đó.

Ông nói gì về Tomahawks? Ông có bàn về chuyện đó không?

— Trump:  Vâng, chúng tôi đã nói đôi chút về Tomahawk, thực ra cũng không nhiều lắm, nhưng tôi muốn nói với cô rằng Hoa Kỳ cũng cần chúng. Đúng vậy, chúng ta có rất nhiều, nhưng chúng ta cần chúng. Chúng ta không thể tự làm cạn kiệt kho vũ khí của mình vì, như cô biết đấy, chúng rất quan trọng. Chúng rất mạnh và rất chính xác—rất tốt, nhưng bản thân chúng ta cũng cần chúng, nên tôi không biết chúng ta có thể làm gì về vấn đề này.

Thưa Tổng thống, tại sao ngài nghĩ rằng cuộc gặp thứ hai với Putin sẽ mang lại kết quả khác?

— Trump: Tôi nghĩ hội nghị thượng đỉnh Alaska thực sự đã đặt nền móng, không kiên cố lắm, nhưng nó đã đặt nền móng. Bạn phải hiểu tình huống mà tôi đang gặp phải. Tôi không phải là người khơi mào cuộc chiến này. Biden mới là người khơi mào. 

(Google.tienlang xin nhấn mạnh: Dù Trump là người nổi tiếng với những tuyên bố thất thường nhưng về nguyên nhân cuộc chiến ở Ukraina thì Trump có quan điểm nhất quán, trước sau như một: Không phải lỗi của Putin "vô cớ Xâm lược Ukraina" như tuyên truyền dối trá của Zelensky cùng giới lãnh đạo phương Tây bấy nay, mà là do lỗi của Biden cùng giới lãnh đạo phương Tây khi tiến hành "cuộc cách mạng màu sắc" EuroMaidan Tháng Hai năm 2014, lật đổ Tổng thống hợp pháp Yanukovych, rồi lập nên chế độ con rối - puppet Kiev. Xin xem thêm một vài bài liên quan đên quan điểm của Trump về điều này này:

1.TRAO ĐỔI VỚI 2 BẠN DANIEL J. KRITENBRINK - PHỤ TÁ NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ CAMERON THOMAS-SHAH, PHÁT NGÔN VIÊN SỨ QUÁN

2. Nóng quá: D.TRUMP TUYÊN BỐ, PUTIN KHÔNG CÓ LỖI GÂY RA CHIẾN TRANH Ở UKRAINA; LỖI LÀ Ở ZELENSKY, BIDEN VÀ GIỚI CẦM QUYỀN CHÂU ÂU!)

Sau đó, nó đến với tôi, và đó là một mớ hỗn độn hoàn toàn. Nó có thể đã dẫn đến Thế chiến thứ ba. Tôi thực sự nghĩ rằng nó có thể đã kết thúc bằng Thế chiến thứ ba. Điều đó sẽ không xảy ra — nhưng nó đã có thể xảy ra. Vì vậy, khi tôi nhậm chức, chiến tranh đã hoành hành. Trong bốn năm tôi nắm quyền, không ai nghĩ về nó. Thậm chí không ai nói về nó. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Putin về Ukraine. Điều này khắc sâu vào tâm trí Putin. Ông ấy không bao giờ có ý định làm bất cứ điều gì như thế này, và tất cả những điều này xảy ra chỉ vì một vài quyết định thực sự tồi tệ, và hãy nhìn xem chúng ta có gì: hàng triệu người chết. Tình hình thật tồi tệ. Tôi đang làm điều này để cứu những linh hồn đang sống. Đó là lý do tại sao tôi làm điều này. Tôi không làm điều này vì chúng ta. Có một đại dương giữa chúng ta. Và tôi cũng muốn giúp đỡ châu Âu. Họ muốn chấm dứt chuyện này, nhưng họ không thể. Tôi thì có thể, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công. Chúng ta sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng. Đã quá muộn rồi. Tất cả những chuyện này lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nếu cuộc bầu cử không bị gian lận. Nó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng giờ nó đã xảy ra, tôi sẽ giải quyết.

- Lãnh đạo Đa số Thượng viện John Thune dự định thúc đẩy dự luật trừng phạt Nga. Ông nghĩ sao về điều này?

Trump: Được rồi, chúng ta hãy chờ xem. Ông ấy vẫn chưa biết về cuộc gọi. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy sau, và điều đó tùy thuộc vào những gì tôi muốn làm. Chúng ta hãy chờ xem. Có lẽ cuộc gọi này sẽ hiệu quả đến mức cuối cùng chúng ta sẽ đạt được hòa bình. Chúng ta muốn chấm dứt đổ máu. 7.000 người chết trong một tuần—bạn có tin được không? Chúng ta muốn chấm dứt cảnh tàn sát. Vì vậy, tôi sẽ nói chuyện với ông ấy và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson. Tôi sẽ nói chuyện với họ sau và báo cáo với họ về việc này, và chúng ta sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Tôi không phản đối bất cứ điều gì. Tôi chỉ nói rằng bây giờ có thể chưa phải là thời điểm thích hợp. Nhưng điều đó có thể xảy ra trong một hoặc hai tuần nữa.

Nhưng Tổng thống Putin có cố gắng thuyết phục ông không bán tên lửa Tomahawk không?

— Trump: Anh có nghĩ là ông ta sẽ yêu cầu tôi bán cho họ những chiếc Tomahawk không? Kiểu như, "Làm ơn bán cho họ những chiếc Tomahawk này, tôi sẽ rất biết ơn," phải không? Điều tôi thực sự muốn nói là, "Anh có phiền không nếu tôi đưa cho đối thủ của anh vài nghìn chiếc Tomahawk?" Tôi đã nói với ông ta như vậy. Tôi đã nói với ông ta như vậy. Ông ta không thích ý tưởng đó. Ông ta thực sự không thích nó. Không, thực sự, tôi đã nói như vậy. Đôi khi một chút phù phiếm cũng không gây hại gì... Nhưng không, ông ta chắc chắn không muốn bất kỳ chiếc Tomahawk nào. Tomahawk là vũ khí nguy hiểm. Chúng là vũ khí nguy hiểm, tấn công và có sức hủy diệt cực kỳ lớn. Không ai muốn Tomahawk bay về phía họ. Anh có thực sự nghĩ là ông ta sẽ nói, "Ước gì tôi có thể bị bắn bằng Tomahawk!" Tôi không nghĩ vậy.

Nguyễn Thành Trung - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

111. ĐÚNG NHƯ DỰ ĐOÁN CỦA GOOGLE.TIENLANG, ÔNG BABIS CHIẾN THẮNG VÀ TRỞ LẠI NẮM CHỨC THỦ TƯỚNG CH SÉC, CÓ NGHĨA LÀ SỰ HỖ TRỢ CHO ZELENSKY CHẤM DỨT!

15 nhận xét:

  1. MỸ CÓ NHIỀU TOMAHAWK, NHƯNG SẼ KHÔNG GIAO CHO ZELENSKY!
    Tôi thấy Google.tienlang dự báo thường là chính xác!

    Trả lờiXóa
  2. Kiev sẽ không nhận được tên lửa Tomahawk sau cuộc nói chuyện của hai ông Putin và Trump
    02:23 18.10.2025
    https://kevesko.vn/20251018/kiev-se-khong-nhan-duoc-ten-lua-tomahawk-sau-cuoc-noi-chuyen-cua-hai-ong-putin-va-trump-39007608.html

    Ukraina sẽ không nhận được bất kỳ lô tên lửa Tomahawk nào sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump, theo tạp chí Spectator.
    Sau cuộc nói chuyện với ông Putin, khi bình luận về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraina, ông Trump tuyên bố rằng bản thân nước Mỹ cũng cần chúng, bất chấp việc trong kho có nhiều loại vũ khí này.
    "Sẽ không có bất kỳ tên lửa Tomahawk nào được chuyển đến Ukraina, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói chuyện điện thoại với Tổng thống Donald Trump," thông báo viết.
    Spector lưu ý rằng cuộc trò chuyện diễn ra vào thời điểm tồi tệ nhất đối với Vladimir Zelensky, khi Ukraina có thể lầm tưởng rằng họ đang chứng kiến sự cải thiện trong cách tiếp cận của chính quyền Mỹ.
    Zelensky cũng hy vọng trong cuộc gặp sắp tới vào thứ Sáu với ông Trump sẽ có thể thuyết phục Tổng thống Mỹ thắt chặt lập trường và công khai chỉ trích Nga nhiều hơn. Tuy nhiên, giờ đây, Zelensky sẽ phải thận trọng và thể hiện "hành vi tốt nhất của mình", bài báo viết.
    Trước đó, Donald Trump thông báo rằng ông gần như đã đưa ra quyết định về vấn đề có thể cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraina, nhưng muốn hiểu chế độ Kiev có ý định sử dụng chúng như thế nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhấn mạnh rằng việc Kiev sử dụng tên lửa Tomahawk sẽ gây tổn hại cho quan hệ Nga-Mỹ. Ông lưu ý rằng việc sử dụng những tên lửa này ở Ukraina mà không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ là điều không thể. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với báo "Kommersant" được đăng ngày 15 tháng 10, tuyên bố rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina sẽ gây tổn hại to lớn cho triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Nga và Mỹ.
    Nga cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraina sẽ cản trở quá trình giải quyết xung đột, trực tiếp lôi kéo các nước NATO vào cuộc xung đột và là một "cuộc chơi với lửa". Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov lưu ý rằng bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Điện Kremlin tuyên bố rằng việc phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina không hỗ trợ cho các cuộc đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực.

    Trả lờiXóa
  3. Thủ tướng Slovakia nói khi nào người Nga "có thể quỳ gối"
    01:22 18.10.2025
    https://kevesko.vn/20251018/thu-tuong-slovakia-noi-khi-nao-nguoi-nga-co-the-quy-goi-39008830.html

    Thủ tướng Slovakia Robert Fico, phát biểu tại quốc hội, đã chỉ trích cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson. Một đoạn trích của bài phát biểu đã được đăng trên trang Instagram của chính trị gia này.
    "Ông ta [Boris Johnson –biên tập] đã vận động hành lang ở Ukrainađể tiếp tục chiến tranh nhằm buộc Nga phải quỳ gối. Tuy nhiên, chúng ta biết rất rõ: một người Nga chỉ quỳ gối khi muốn tự buộc dây giày của mình…" ông chỉ trích.
    Ông Fico nhắc lại rằng Johnson đã bị dính líu đến một "vụ bê bối bẩn thỉu" liên quan đến "khoản quyên góp" từ một nhà tài phiệt vũ khí sản xuất máy bay không người lái cho Ukraina.
    Thủ tướng cũng nói thêm rằng chiến lược của chính trị gia Anh đối với Nga đã thất bại.
    Tờ Guardian trước đó đã đăng một bài báo ám chỉ mối liên hệ giữa việc cựu Thủ tướng Boris Johnson nhận một triệu bảng Anh từ doanh nhân Christopher Harborne vào năm 2022 và sự tham gia tích cực của ông ta trong việc tiếp tay cho cuộc xung đột ở Ukraina. Các tài liệu bị rò rỉ đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa một trong những người ủng hộ hiếu chiến nhất của Kiev và cổ đông lớn nhất của công ty quốc phòng Anh QinetiQ, đơn vị thực hiện các đơn đặt hàng của Ukraina.
    Cuối tháng 11 năm 2023, David Arakhamia, người đứng đầu phe "Đầy tớ Nhân dân" tại Verkhovna Rada và là thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia, Quốc phòng và Tình báo, tuyên bố rằng cuộc xung đột ở Ukraina có thể đã kết thúc sớm nhất là vào năm 2022, nhưng Kiev đã từ chối chấp nhận sự trung lập của đất nước, vì sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraina và Nga tại Istanbul, Thủ tướng Anh khi đó là Johnson đã kêu gọi Kiev không ký kết gì cả và "chỉ chiến đấu".

    Trả lờiXóa
  4. Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố ông coi Hungary là "quốc gia an toàn" để gặp ông Putin
    01:10 18.10.2025
    https://kevesko.vn/20251018/tong-thong-my-trump-tuyen-bo-ong-coi-hungary-la-quoc-gia-an-toan-de-gap-ong-putin-39009769.html

    Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông có thiện cảm sâu sắc với Thủ tướng Hungary Viktor Orban và cũng gọi Hungary là "quốc gia an toàn" để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.
    "Ông ấy là một nhà lãnh đạo mà chúng tôi quý mến, chúng tôi quý mến Viktor Orban, đây là một quốc gia an toàn, ông ấy đã điều hành đất nước rất tốt", ông Trump phát biểu trong bữa trưa với Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng.
    Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga và Mỹ Vladimir Putin và Donald Trump diễn ra hôm thứ Năm và là một trong những cuộc điện đàm dài nhất kể từ đầu năm 2025. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có cuộc xung đột ở Ukraina. Sau cuộc điện đàm, Trump tuyên bố ý định gặp nhà lãnh đạo Nga tại Budapest, thủ đô Hungary.

    Trả lờiXóa
  5. Tổng thống Mỹ Trump: Sử dụng vũ khí Mỹ cho các cuộc tấn công tầm xa sẽ là một sự leo thang
    00:53 18.10.2025
    https://kevesko.vn/20251018/trump-thua-nhan-rang-viec-cho-phep-kyiv-thuc-hien-cac-cuoc-tan-cong-tam-xa-se-la-mot-su-leo-thang-39009568.html

    Trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng việc cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ cho các cuộc tấn công tầm xa sẽ là một sự leo thang.
    "Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này, ông nói đúng, đó là một sự leo thang", ông Trump nói khi được hỏi liệu vấn đề cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công tầm xa có được thảo luận hay không.
    Ông Trump tuyên bố rằng ông hài lòng với tiến độ giải quyết vấn đề Ukraina
    "Tôi nghĩ chúng tôi đã đạt được tiến bộ lớn. Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này hôm nay, chúng tôi sẽ thảo luận về cuộc điện đàm của tôi hôm qua với Tổng thống Nga Vladimir Putin", - ông Trump phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky tại Nhà Trắng.

    "Tôi nghĩ mọi việc đang diễn ra khá tốt. Tất cả bắt đầu từ hội nghị thượng đỉnh Alaska, nơi một số hướng dẫn đã được thảo luận, và chúng tôi sẽ xem liệu chúng có thể được thực hiện hay không", nhà lãnh đạo Mỹ lưu ý.
    Ông Trump tuyên bố ông đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Ukraina
    "Tôi thực sự tin rằng chúng ta có thể đạt được một giải pháp [cho cuộc xung đột này – biên tập]. Hôm qua, tôi đã có một cuộc trò chuyện rất tốt đẹp với Tổng thống [Nga] Vladimir Putin, và tôi nghĩ ông ấy cũng muốn thấy cuộc xung đột này được giải quyết", ông Trump phát biểu tại cuộc gặp với Vladimir Zelensky tại Nhà Trắng.

    Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ sự tin tưởng rằng ông đang tìm kiếm một "giải pháp lâu dài" cho cuộc xung đột Ukraina, nhấn mạnh rằng "điều đó có thể đạt được".
    Về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraina sau hội nghị thượng đỉnh sắp tới với ông Putin tại Budapest, ông Trump nói: "Chúng ta hãy chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào."
    Ông Trump hy vọng chấm dứt xung đột mà không cần giao tên lửa Tomahawk cho Kiev
    "Tôi hy vọng họ sẽ không cần đến chúng. Tôi hy vọng chúng ta có thể chấm dứt xung đột mà không phải lo lắng về tên lửa Tomahawk", ông Trump phát biểu.

    Ông Trump nêu điều kiện để cuộc xung đột ở Ukraina có thể nhanh chóng kết thúc
    "Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội chấm dứt chiến tranh nhanh chóng nếu có sự linh hoạt", - ông Trump nói.

    Trả lờiXóa
  6. Zelensky không được đón tiếp chính thức khi đến Hoa Kỳ
    19:35 17.10.2025
    https://kevesko.vn/20251017/zelensky-khong-duoc-don-tiep-chinh-thuc-khi-den-hoa-ky-39005658.html

    Phía Ukraina đã cố gắng che giấu sự thật rằng không có ai từ chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đón Vladimir Zelenskyy khi ông đến Washington, nhà báo người Ireland Chay Bowes đã tuyên bố trên trang mạng xã hội X.
    "Khi tên độc tài ma túy đến Washington, không có đội danh dự trên đường băng, cũng không có bất kỳ sự đón tiếp có tổ chức nào từ phía Mỹ", nhà báo này lưu ý.
    Ông cũng nhấn mạnh rằng họ đã cố gắng che giấu sự bối rối bằng cách quay cảnh Zelensky được chào đón bởi chính đội ngũ của ông, bao gồm cả phi công.
    Hôm thứ Tư, Chánh văn phòng của Zelensky, Andrey Yermak, thông báo rằng phái đoàn Ukraina tại Hoa Kỳ đã gặp gỡ đại diện của các công ty công nghiệp quốc phòng Mỹ, bao gồm cả những công ty sản xuất tên lửa Tomahawk và máy bay chiến đấu F-16.
    Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã xác nhận ông dự định gặp Vladimir Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 17 tháng 10. Về phần mình, nhà lãnh đạo chính quyền Kiev tuyên bố ông hy vọng sẽ nói chuyện với nhà lãnh đạo Mỹ để tiếp tục yêu cầu được cấp vũ khí tầm xa, bao gồm cả tên lửa Tomahawk. Tuy nhiên, hôm qua, sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin, ông Trump tuyên bố rằng bản thân Hoa Kỳ cũng cần những tên lửa này. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết thêm rằng ông đã thảo luận về vấn đề chuyển Tomahawk cho Ukraina với người đồng cấp Nga, và cho biết người đồng cấp Nga không hài lòng với ý tưởng này.

    Trả lờiXóa
  7. Duma Quốc gia Nga: Zelensky bị chào đón ở Mỹ như một kẻ ăn mày
    21:03 17.10.2025
    https://kevesko.vn/20251017/duma-quoc-gia-nga-zelensky-bi-chao-don-o-my-nhu-mot-ke-an-may-39007295.html

    Vladimir Zelensky đã bị chào đón như một kẻ ăn mày ở Mỹ, Dmitry Belik, đại biểu Duma Quốc gia đến từ Sevastopol và là thành viên của Ủy ban Các vấn đề Quốc tế, nói với Sputnik.
    Trước đó, Zelensky đã đăng một video trên kênh Telegram của mình, quay cảnh ông đến Mỹ bằng máy bay. Đoạn phim cho thấy Zelensky bước xuống cầu thang và sau đó chào Chánh văn phòng của mình, Andrey Yermak. Không có quan chức cấp cao nào của Mỹ có mặt tại đó.
    "Zelensky đã bị đối xử như một kẻ ăn mày, ít nhất là ở Mỹ. Xét theo cách ông ấy được chào đón tại sân bay, có lẽ Nhà Trắng đã chuẩn bị sẵn huy chương cho một buổi trao tặng, dù cho long trọng nhưng là nghi lễ kín", - Belik nói.
    Ông nói thêm rằng thật khó có thể tưởng tượng ra một sự xúc phạm nào lớn hơn đối với Zelensky, người tự coi mình là nhà lãnh đạo của Ukraina.
    "Zelensky đã, đang và có lẽ sẽ tiếp tục là một diễn viên. Đã đến lúc Zelensky nên làm quen với xu hướng tìm kiếm sự im lặng và trống rỗng tại sân bay bất cứ nơi nào ông bay đến để xin tiền. Vây quanh mình là những đồng minh mà ông đã bay cùng trên máy bay, Zelensky tưởng tượng mình đang được chào đón bởi một phái đoàn toàn quyền năng nổ, và quan trọng nhất là một phái đoàn chân thành yêu thương. Nhưng câu hỏi - những người này là ai, giờ đây có lẽ chẳng ai đặt ra, đặc biệt là ở Ukraina. Ở Mỹ, người dân thậm chí còn không theo dõi nhưng tin thời sự kiểu này. Lại một kẻ ăn xin đến vòi tiền, vậy tại sao phải bố trí đội danh dựđể đón hắn?", - vị nghị sĩ nói.

    Zelensky sẽ gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lúc 12:00 sáng, 18:10 giờ Hà Nội, với hy vọng đạt được việc Mỹ chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kiev, bất chấp cảnh báo của Matxcơva rằng đây sẽ là một bước tiến tới một cấp độ leo thang mới.
    Trước cuộc gặp sắp tới giữa Trump và Zelensky, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Mỹ vào thứ Năm – một trong những cuộc điện đàm dài nhất kể từ đầu năm 2025. Hai bên đã thảo luận về tình hình Ukraina, trong số những vấn đề khác. Sau cuộc điện đàm, Trump tuyên bố ý định tổ chức một cuộc gặp riêng với tổng thống Putin tại Budapest.
    Sau cuộc điện đàm với ông Putin, khi bình luận về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk cho Ukraina, Trump tuyên bố rằng bản thân Hoa Kỳ cần những tên lửa này, mặc dù Mỹ có nhiều trong kho dự trữ.

    Trả lờiXóa
  8. Hai admin “Beat 36 Thanh Hóa” bị tạm giữ hình sự
    22:11 17.10.2025
    https://kevesko.vn/20251017/hai-admin-beat-36-thanh-hoa-bi-tam-giu-hinh-su-39007919.html

    Hai cá nhân liên quan đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội mang tên “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa”.
    Nhà chức trách cáo buộc Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh đã đăng tải nhiều bài viết sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh dự và uy tín của người khác. Làm việc với cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận vi phạm, cho biết cố tình lợi dụng sự quan tâm của dư luận để thu hút tương tác cho các trang fanpage do mình quản lý.
    Tạm giữ hình sự 2 admin “Beat 36 Thanh Hóa”
    Theo báo Tuổi trẻ, chiều 17/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai người gồm Lê Đăng Đức (33 tuổi, trú tại phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, trú tại xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An). Cả hai bị điều tra về hành vi đăng tải các nội dung sai sự thật trên mạng xã hội.
    Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an cho thấy, vào chiều ngày 11-10, một thành viên trong đoàn cứu trợ vùng lũ của tỉnh Đắk Lắk đã phát sóng trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội. Trong buổi phát sóng này, người này phản ánh rằng chủ xe ô tô mang biển kiểm soát 36A-349.xx yêu cầu đoàn từ thiện phải bồi thường 100 triệu đồng để sửa xe sau khi xảy ra va chạm giao thông. Đoạn video nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.
    Từ nội dung đoạn clip nói trên, dù chưa kiểm chứng thông tin nhưng Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh với vai trò là quản lý (admin) các trang Fanpage "Beat 36 Thanh Hóa", "Beat Thanh Hóa" và "Hóng 36 Thanh Hóa" vẫn liên tục đăng tải các bài viết, cho rằng chủ xe đã ép đoàn từ thiện, nâng khống chi phí sửa xe để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.
    Khi chủ xe lên tiếng phản hồi, khẳng định thông tin trên là không chính xác, Nguyễn Văn Khánh vẫn tiếp tục đáp lại bằng những bình luận mang tính thách thức, có lời lẽ xúc phạm danh dự và uy tín của người liên quan.
    “Câu” tương tác cho fanpage
    Làm việc với công an, các nghi phạm thừa nhận đã đã đăng tải các bài viết trên, nhằm mục đích lợi dụng vụ việc đang thu hút chú ý của dư luận để tăng tương tác, tăng giá trị của fanpage khi nhận viết bài quảng cáo.
    Cơ quan điều tra nhận định hành vi đăng tải thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng của các đối tượng đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cá nhân liên quan cũng như hình ảnh người dân Thanh Hóa nói chung.
    Trước tính chất của vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự hai đối tượng Lê Đăng Đức và Nguyễn Văn Khánh để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
    Các trang fanpage “Beat 36 Thanh Hóa”, “Beat Thanh Hóa” và “Hóng 36 Thanh Hóa” đã hoạt động trong nhiều năm qua, thu hút hàng chục nghìn người theo dõi và tương tác thường xuyên mỗi ngày. Nội dung trên các trang này chủ yếu xoay quanh những vụ việc có tính thời sự, xảy ra không chỉ tại Thanh Hóa mà còn ở nhiều địa phương khác trên cả nước.
    Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

    Trả lờiXóa
  9. Việt Nam: Nhân sự bầu Tổng Bí thư do Bộ Chính trị giới thiệu
    15:57 17.10.2025
    https://kevesko.vn/20251017/viet-nam-nhan-su-bau-tong-bi-thu-do-bo-chinh-tri-gioi-thieu-38997262.html

    Theo Quy định 377, Bộ Chính trị sẽ chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
    Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng chịu trách nhiệm giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ các chức vụ: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
    Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự để Trung ương bầu Tổng Bí thư
    Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định 377 về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.
    Liên quan đến trách nhiệm quản lý và quyết định đối với cán bộ, theo Quy định 377, Ban Chấp hành Trung ương Đảng định hướng và quyết định các chủ trương, nội dung quan trọng về công tác cán bộ và cán bộ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
    Trong khi đó, Bộ Chính trị và Ban Bí thư quản lý, trực tiếp quyết định một số nội dung trong công tác cán bộ. Đồng thời, phân công, phân cấp cho các cấp ủy, tổ chức đảng quyết định một số nội dung trong công tác cán bộ với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Trung ương quản lý, cũng như các chức danh cán bộ khác.
    Ngoài ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng có thể ủy quyền cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư quyết định một số khâu, nội dung trong công tác cán bộ.
    Trong trường hợp một người đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp khác nhau thì cấp quản lý chức vụ cao nhất xem xét, quyết định.
    Về trách nhiệm và quyền hạn của Bộ Chính trị, quy định nêu rõ Bộ Chính trị quyết định chủ trương, chính sách về công tác cán bộ và cán bộ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
    Theo đó, Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng các nội dung quan trọng về chiến lược cán bộ và công tác cán bộ; chuẩn bị và giới thiệu nhân sự để Trung ương xem xét bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
    Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng chịu trách nhiệm giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu giữ các chức vụ: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.
    Theo Quy định 377, Bộ Chính trị xin ý kiến Trung ương trước khi giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu, phê chuẩn đối với các chức danh phó Chủ tịch nước, phó Chủ tịch Quốc hội, phó Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các thành viên Chính phủ.
    Đồng thời, Bộ Chính trị xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng trước khi Bộ Chính trị xem xét, quyết định quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
    Bên cạnh đó, Bộ Chính trị còn thực hiện kỷ luật cán bộ và những vấn đề khác về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Một số trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Chính trị
      Quy định 377 nêu rõ, liên quan công tác cán bộ, Bộ Chính trị quyết định phân công công tác đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả uỷ viên chính thức và uỷ viên dự khuyết).
      Bộ Chính trị cũng chỉ định phó bí thư, ủy viên Quân ủy Trung ương và bí thư, phó bí thư, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; chỉ định (hoặc thí điểm chỉ định) theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
      “Khi cần thiết chỉ định bí thư, giao quyền bí thư hoặc giao phụ trách đảng bộ trực thuộc Trung ương”, – báo PLO dẫn nội dung Quy định 377.
      Bộ Chính trị có quyền quyết định đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ theo thẩm quyền.
      Bộ Chính trị lãnh đạo Đảng ủy Quốc hội trong việc giới thiệu nhân sự, bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm hoặc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
      Bộ Chính trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách xem xét một số nội dung về công tác cán bộ.
      Cụ thể là quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý giữ các chức danh, chức vụ có cơ cấu kiêm nhiệm của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội, tổ chức nghị sĩ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các ban chỉ đạo theo quy định.
      Đồng thời, bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị quản lý theo quy định (trừ các Ủy viên Trung ương Đảng).
      Quy định 377 có hiệu lực kể từ ngày 8/10/2025 và thay thế Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022; Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021; Quy định số 148-QĐ/TW, ngày 23/5/2024; Thông báo kết luận số 20-TB/TW, ngày 08/9/2022 và Kết luận số 165-KL/TW, ngày 07/6/2025 của Bộ Chính trị.

      Xóa
  10. Quốc hội sắp triệu tập kỳ họp rất quan trọng với nhiều thay đổi nhân sự
    19:49 17.10.2025
    https://kevesko.vn/20251017/quoc-hoi-sap-trieu-tap-ky-hop-rat-quan-trong-voi-nhieu-thay-doi-nhan-su-39005117.html

    Tại cuộc họp báo chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội thông tin về chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp là công tác nhân sự, trong đó Quốc hội sẽ xem xét, bầu và phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy Nhà nước.
    Bên cạnh đó, tại kỳ họp rất quan trọng này, Quốc hội sẽ không đưa nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2024 vào chương trình làm việc. Theo lý giải của cơ quan chức năng, việc sửa đổi toàn diện luật này cần thêm thời gian để đánh giá, đảm bảo tính đồng bộ và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
    Quốc hội chuẩn bị công tác nhân sự cho giai đoạn mới
    Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.
    Tại buổi họp, phóng viên nêu câu hỏi về nội dung công tác nhân sự, sau khi Hội nghị Trung ương 13 đã cho ý kiến để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại kỳ họp thứ 10 các chức danh như Tổng Thư ký Quốc hội, hai Chủ nhiệm Ủy ban, cùng việc phê chuẩn các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng. Phóng viên đề nghị cung cấp cụ thể hơn về số lượng nhân sự được phê chuẩn và thời điểm Quốc hội tiến hành nội dung này.
    Trả lời câu hỏi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu giai đoạn Quốc hội hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ khóa XV, đồng thời chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Ngoài các nội dung về lập pháp, giám sát và quyết định chính sách kinh tế - xã hội, công tác nhân sự là một điểm nhấn được cử tri và nhân dân quan tâm.
    Theo bà Tạ Thị Yên, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền, gồm bầu, phê chuẩn hoặc miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước. Đây là hoạt động thường xuyên nhằm bảo đảm tính kế thừa, ổn định và hiệu quả của hệ thống chính trị.
    Bà khẳng định toàn bộ quy trình nhân sự sẽ được tiến hành đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch. Các đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân thông qua bỏ phiếu kín, thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng thẩm quyền.
    Công tác nhân sự tại kỳ họp này vừa là bước kiện toàn bộ máy ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, vừa là bước chuẩn bị cho Quốc hội khóa XVI, tạo nền tảng để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn.
    Theo bà Yên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng sự thống nhất trong hệ thống chính trị và đồng thuận của nhân dân, công tác nhân sự sẽ được tiến hành thận trọng, đúng quy trình, góp phần củng cố niềm tin của cử tri và tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước.
    Cũng theo bà Tạ Thị Yên, căn cứ quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và ý kiến của Bộ Chính trị, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét và quyết định một số nội dung nhân sự quan trọng như phóng viên đã nêu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện các cơ quan đang hoàn tất quy trình, hồ sơ nhân sự theo đúng quy định. Công tác nhân sự dự kiến tiến hành vào ngày cuối tuần đầu tiên của kỳ họp. Các bước giới thiệu, thảo luận, bỏ phiếu kín sẽ được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, minh bạch và đúng quy trình.
      Về số lượng cụ thể các chức danh được phê chuẩn, bà Yên cho biết đây là thẩm quyền của Quốc hội, sẽ căn cứ trên tờ trình của Chính phủ và giới thiệu của Bộ Chính trị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo cụ thể tại thời điểm trình nhân sự. Bà khẳng định, công tác nhân sự tại kỳ họp này được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, thể hiện sự thống nhất giữa Đảng, các cơ quan Nhà nước và quyền quyết định của Quốc hội.
      Trước đó, Hội nghị Trung ương 13 đã cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu các chức danh Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, cùng việc phê chuẩn các chức danh Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Còn tại Hội nghị Trung ương 12, Trung ương đã cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn chức danh Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
      Sẽ không tổ chức chất vấn trực tiếp thành viên Chính phủ, chưa sửa Luật Đất đai
      Theo Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc vào sáng 20/10 và bế mạc vào ngày 11/12, với thời gian làm việc khoảng 40 ngày.
      Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nhóm nội dung, trong đó có 49 dự án luật và 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ khóa XV.
      Ngoài ra, Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm vấn đề về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
      Ông Nguyễn Văn Hiển cho biết, kỳ họp này sẽ không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp. Thay vào đó, Quốc hội đổi mới hình thức giám sát, bằng cách để Chính phủ và các cơ quan gửi báo cáo đầy đủ, còn đại biểu Quốc hội gửi câu hỏi chất vấn bằng văn bản. Người được chất vấn sẽ trả lời liên tục từ nay đến kỳ họp.
      Tại phiên họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và dành một buổi họp riêng để thảo luận về nội dung này.
      Trả lời báo chí về việc vì sao kỳ họp này không xem xét sửa đổi Luật Đất đai 2024, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội, cho biết Luật Đất đai 2024 đã được ban hành và có hiệu lực, là đạo luật có ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội.
      Bà Yến cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, Việt Nam đang tập trung ưu tiên cho tăng trưởng, đồng thời thực hiện cải cách, sắp xếp lại bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Điều này đòi hỏi các quyết sách linh hoạt và kịp thời để tháo gỡ khó khăn, thích ứng với bối cảnh mới.
      “Lý do chưa sửa Luật Đất đai ngay là cần có những đánh giá đầy đủ, toàn diện, đồng thời cũng phải đảm bảo được các giải pháp khi xây dựng luật, đảm bảo được tính tổng thể, căn cơ, đồng bộ và liên thông, nguyên tắc hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật. Việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới”, bà Yến giải thích.

      Xóa
  11. Tổng thống Putin điện đàm với Thủ tướng Hungary Orban
    18:19 17.10.2025
    https://kevesko.vn/20251017/tong-thong-putin-dien-dam-voi-thu-tuong-hungary-orban-39002066.html

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo.
    "Ngài Orban cũng đã đề cập đến ý định trao đổi với Tổng thống Putin. Và cuộc điện đàm này đã diễn ra", ông Peskov thông báo với báo giới.
    Tổng thống Putin thông báo nội dung chính của cuộc đàm thoại với ông Trump cho Thủ tướng Orban
    "Vladimir Putin đã thông báo về nội dung chính của cuộc đàm thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump, lưu ý rằng trong quá trình các cuộc tiếp xúc sắp tới với các đại diện Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về lộ trình cho các bước đi tiếp theo trong khuôn khổ tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng Ukraina, đồng thời tính đến việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ trong tương lai tại thủ đô Hungary", thông cáo nêu rõ.
    Thủ tướng Orban bày tỏ với Tổng thống Putin sẵn sàng đảm bảo các điều kiện để tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ
    "Viktor Orban bày tỏ sự sẵn sàng đảm bảo các điều kiện để tổ chức tại Budapest hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ khả thi", - theo nội dung thông báo.
    Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào thứ Năm và được xem là một trong những cuộc trao đổi dài nhất kể từ đầu năm 2025. Hai nhà lãnh đạo thảo luận, trong đó có vấn đề xung đột tại Ukraina. Sau cuộc điện đàm, ông Trump tuyên bố sẽ gặp gỡ nhà lãnh đạo Nga tại Budapest, thủ đô của Hungary.

    Trả lờiXóa
  12. Ấn Độ và Trung Quốc khó có thể từ bỏ dầu mỏ từ Nga, bất chấp áp lực từ Mỹ
    03:16 18.10.2025
    https://kevesko.vn/20251018/an-do-va-trung-quoc-kho-co-the-tu-bo-dau-mo-tu-nga-bat-chap-ap-luc-tu-my-38999464.html

    Trung Quốc và Ấn Độ khó có thể ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga, ngay cả khi phải đối mặt với áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là nhận định của ông Igor Yushkov, nhà phân tích cao cấp thuộc Quỹ An ninh Năng lượng Quốc gia và chuyên gia Đại học Tài chính.
    “Tôi nghi ngờ Ấn Độ sẽ từ bỏ dầu của chúng ta. Còn Trung Quốc thì càng không. Bởi lẽ, Trung Quốc sở hữu nhiều công cụ gây sức ép lên Hoa Kỳ hơn hẳn Ấn Độ — chẳng hạn như hạn chế xuất khẩu kim loại đất hiếm hoặc áp dụng các biện pháp đáp trả khác. Vì vậy, tôi cho rằng cả hai nước này đều sẽ không từ bỏ nguồn cung từ Nga,” — báo “Tsargrad” dẫn lời ông Yushkov.

    Chuyên gia cho rằng những lời đe dọa như vậy khó có thể trở thành hiện thực, xét trên bối cảnh thực tế kinh tế của cả hai quốc gia.
    Ông Yushkov nhấn mạnh rằng nếu từ bỏ nguồn nguyên liệu từ Nga, Ấn Độ sẽ gánh chịu những hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Hiện nay, Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho Ấn Độ, đồng thời áp dụng mức chiết khấu đáng kể. Việc thay thế nguồn cung này chỉ có thể thực hiện bằng cách chuyển sang nhập khẩu từ Trung Quốc, tuy nhiên phương án này đòi hỏi thời gian dài và sự điều chỉnh quy mô lớn về hạ tầng kỹ thuật. Hơn nữa, việc chuyển sang nhập khẩu nguồn nguyên liệu khác sẽ làm sụt giảm sản lượng khai thác dầu tại Nga, dẫn đến thiếu hụt nguồn cung toàn cầu và đẩy giá năng lượng leo thang. Hệ quả này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng Ấn Độ — những người đã quen với mức giá nhiên liệu thấp nhờ nguồn cung ổn định và giá ưu đãi từ Nga, ông Yushkov giải thích.
    Ngoài ra, chuyên gia cũng chỉ ra rằng một phần lớn doanh thu xuất khẩu của Ấn Độ đến từ các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến, mà nguyên liệu đầu vào chủ yếu là dầu thô Nga. Việc mất đi nguồn nguyên liệu giá rẻ này có nguy cơ gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế Ấn Độ. Trong khi đó, Mỹ lại không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về việc giảm thuế quan đối với hàng hóa Ấn Độ nếu New Delhi chấm dứt hợp tác với Moskva.
    Theo ý kiến của ông Yushkov, những lời đe dọa từ Washington thực chất chỉ là công cụ gây sức ép, nhằm thúc đẩy hai nước ký kết các hiệp định thương mại bất lợi. Bản thân Mỹ cũng không mong muốn giá dầu tăng, bởi người tiêu dùng nội địa rất nhạy cảm với biến động giá xăng dầu. Do đó, giới lãnh đạo Ấn Độ và Trung Quốc đều tiếp cận thận trọng với các đề xuất như vậy, bởi họ hiểu rõ những hệ lụy tiêu cực mà việc từ bỏ dầu Nga có thể gây ra cho nền kinh tế của chính mình, chuyên gia nhận định.

    Trả lờiXóa
  13. Phạm Hoàng Đứclúc 04:00 18 tháng 10, 2025

    TIN CHÍNH THỨC: DỰ BÁO CỦA GOOGLE.TIENLANG LÀ ĐÚNG: "MỸ CÓ NHIỀU TOMAHAWK, NHƯNG SẼ KHÔNG GIAO CHO ZELENSKY!"

    Hãng tin AP (Mỹ): Trump tells Zelenskyy he’s reluctant to sell Ukraine Tomahawk missiles after warning Russia he might - Trump nói với Zelensky rằng ông không muốn bán tên lửa Tomahawk cho Ukraine sau khi cảnh báo Nga rằng ông có thể
    Cập nhật 3:31 AM 18/10/2025, ngày 18 tháng 10 năm 2025
    https://apnews.com/article/trump-zelenskyy-putin-ukraine-tomahawks-ce697e5eda6ce9793b4343499d105a8c

    WASHINGTON (AP) — Tổng thống Donald Trump đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào thứ Sáu rằng ông không muốn bán tên lửa tầm xa Tomahawk cho ông này, đồng thời bày tỏ sự lạc quan rằng cuộc chiến đang tiến tới hồi kết, qua đó làm giảm nhu cầu sử dụng loại vũ khí mạnh mẽ này.
    Khi bắt đầu các cuộc đàm phán tại Nhà Trắng, Zelenskyy cho biết ông có một "đề xuất" trong đó Ukraine có thể cung cấp cho Hoa Kỳ các máy bay không người lái tiên tiến, trong khi Washington sẽ bán cho Kyiv tên lửa hành trình Tomahawk mà các quan chức Ukraine cho biết họ rất cần để thúc đẩy Tổng thống Nga Vladmir Putin nghiêm túc về các cuộc đàm phán hòa bình.

    Nhưng Trump cho biết ông đang do dự trong việc sử dụng nguồn cung cấp của Hoa Kỳ, một sự thay đổi sau nhiều ngày ông cho biết đang nghiêm túc cân nhắc việc gửi tên lửa để giúp Ukraine đánh bại cuộc xâm lược của Nga.

    "Tôi cũng có nghĩa vụ phải đảm bảo rằng đất nước chúng ta được trang bị đầy đủ vũ khí, bởi vì bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong chiến tranh và hòa bình", Trump nói. Ông nói thêm, "Chúng tôi thà để họ không cần đến Tomahawk. Thành thật mà nói, chúng tôi thà để chiến tranh kết thúc."

    Zelenskyy và các trợ lý cấp cao đã họp bàn với Trump và đoàn tùy tùng trong bữa trưa, một ngày sau khi tổng thống Mỹ và Putin có cuộc điện đàm dài để thảo luận về xung đột. Cuộc họp kéo dài hơn hai giờ, lâu hơn nhiều so với dự kiến.
    Zelenskyy đã chúc mừng Trump về việc đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin vào tuần trước ở Gaza và cho biết Trump hiện có "động lực" để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.


    Zelenskyy nói thêm: "Tổng thống Trump hiện có cơ hội lớn để kết thúc cuộc chiến này".

    Những lời lẽ thay đổi liên tục của Trump về Tomahawk chắc chắn khiến Ukraine thất vọng. Trong những ngày gần đây, Trump đã thể hiện sự cởi mở trong việc bán Tomahawk cho Ukraine, ngay cả khi Putin cảnh báo rằng động thái này sẽ làm căng thẳng thêm mối quan hệ Mỹ-Nga.
    Nhưng sau cuộc gọi với Putin vào thứ năm , Trump bắt đầu hạ thấp triển vọng Ukraine có được tên lửa, loại có tầm bắn khoảng 995 dặm (1.600 km).
    Zelenskyy đã tìm kiếm tên lửa Tomahawk, cho phép lực lượng Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và nhắm vào các địa điểm quân sự quan trọng, cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng thiết yếu. Zelenskyy lập luận rằng khả năng xảy ra các cuộc tấn công như vậy sẽ buộc Putin phải xem xét nghiêm túc hơn lời kêu gọi đàm phán trực tiếp của Trump để chấm dứt chiến tranh.

    Theo Yuri Ushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Putin, Putin đã cảnh báo Trump trong cuộc gọi rằng việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kyiv "sẽ không thay đổi tình hình trên chiến trường, nhưng sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho mối quan hệ giữa hai nước chúng ta".

    Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết việc thảo luận về việc cung cấp tên lửa Tomahawk đã có tác dụng thúc đẩy Putin tham gia đàm phán. "Kết luận là chúng ta cần tiếp tục những bước đi mạnh mẽ. Sức mạnh thực sự có thể tạo động lực cho hòa bình", Sybiha phát biểu trên nền tảng xã hội X vào cuối ngày thứ Năm.

    Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp thứ tư giữa Trump và Zelenskyy kể từ khi đảng Cộng hòa trở lại nắm quyền vào tháng 1 và là cuộc gặp thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng.

    Sau cuộc điện đàm với Putin hôm thứ Năm, Trump tuyên bố ông sẽ sớm gặp Putin tại Budapest, Hungary, để thảo luận về các biện pháp chấm dứt chiến tranh. Hai bên cũng nhất trí rằng các cố vấn cấp cao của họ, bao gồm cả Ngoại trưởng Marco Rubio, sẽ gặp nhau vào tuần tới tại một địa điểm chưa được xác định.

    Trả lờiXóa