Chữ Chú thích trong hình: Trump: 'Germany went so green
they almost went out of business' – Dịch: Trump: 'Đức đã trở
nên xanh đến mức họ gần như phá sản'
Lời dẫn: Tổng thống Hoa Kỳ D.Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp cho phép quay trở lại với than. Phát biểu với các nhà báo, Trump cho biết chính phủ Đức đã gần như khiến đất nước phá sản vì các thử nghiệm về năng lượng xanh.
Trong khi đó ở Việt Nam ngày nay, cứ lên mạng là lại thấy mọi người say sưa nói về “Chuyển đổi Xanh”. Cứ như “Chuyển đổi Xanh” mới là thời thượng, mới là tiên tiến, mới là “công nghệ tương lai”… Điện gió, Điện Mặt trời mới là thời thượng; còn những ai luyến tiếc Nhiệt điện (điện Than hay điện Khí gas), Điện hạt nhân đều là lạc hậu, cổ hủ!
Có lẽ ăn phải bả “dân chủ” phương Tây nên làng báo chí Việt Nam không có ai dám dịch và đăng những bài như của Google.tienlang đã đăng; không ai dám phản biện với Đảng “Chuyển đổi Xanh”….
Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài cùng chủ đề đã đăng trên Google.tienlang:
3. Putin lý giải: CHÂU ÂU THIẾU NĂNG LƯỢNG KHÔNG PHẢI DO NGA MÀ LÀ DO CHÍNH GIỚI LÃNH ĐẠO CHÂU ÂU!
5. Nhân chuyến thăm Việt Nam của V.Putin: CHÍNH TÁC GIẢ CỦA CUỘC “CHUYỂN ĐỔI XANH”- ÔNG PHÓ THỦ TƯỚNG KIÊM BỘ TRƯỞNG KINH TẾ ĐỨC ĐÃ THỪA NHẬN SAI LẦM
6. Bom tấn phát nổ: HANS-WERNER SINN CÁO BUỘC CHÍNH PHỦ ĐỨC VÀ UỶ BAN CHÂU ÂU CỐ TÌNH PHÁ HUỶ NỀN KINH TẾ ĐỨC
7. CHUYÊN GIA PHẠM VĂN PÍN LÝ GIẢI: VÌ SAO KHÔNG NÊN PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI?
8. Chuyên gia từ Anh khẳng định: KHÔNG NÊN PHÁT TRIỂN ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI (TƯƠNG TỰ NHƯ CHUYÊN GIA PHẠM VĂN PÍN)
9. Lại thêm một cảnh báo cho Việt Nam: ĐIỆN GIÓ, ĐIỆN MẶT TRỜI CHỈ LÀ ẢO TƯỞNG ĐANG KHIẾN ĐỨC VÀ CẢ CHÂU ÂU LAO ĐAO. ĐIỀU NÀY BUỘC TA PHẢI NHỚ PHÂN TÍCH CỦA CHUYÊN GIA PHẠM VĂN PÍN
10. Chuyên gia Phạm Văn Pín: EU BỎ “CHƯƠNG TRÌNH XANH”, BỎ THẰNG GIÓ & THẰNG MẶT TRỜI VÌ “NÓ HỔNG THỂ XANH ĐƯỢC NẾU THIẾU GAS NGA, THẾ MỚI ÁC!”
11. Cảnh báo khẩn cho Việt Nam: ĐỒNG QUAN ĐIỂM VỚI CHUYÊN GIA PHẠM VĂN PÍN TỪ VIỆT NAM, D.TRUM THỀ CHẤM DỨT CÁC TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ, KHÔNG NHỮNG Ở MỸ MÀ CÒN CẢ Ở CHÂU ÂU!
12. Và một bài nữa (suýt quên) vào Thứ Sáu, 15 tháng 10, 2021 với tiêu đề CÁC CHUYÊN GIA CẢNH BÁO NGƯỜI ANH: "MUỐN ĐUN MỘT ẤM NƯỚC PHẢI XIN PHÉP PUTIN"!
Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy xem/nghe video clip phát biểu của D.Trump với tiêu đề Trump: 'Germany went so green they almost went out of business' – Dịch: Trump: 'Đức đã trở nên xanh đến mức họ gần như phá sản'
Xem thêm ở link:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/23631879
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết chính phủ Đức đã gần như khiến đất nước phá sản vì các thử nghiệm về năng lượng xanh. Ông đã tuyên bố điều này trong bài phát biểu tại Nhà Trắng.
"Đức đã trở nên xanh, rất xanh. Họ đã trở nên xanh đến mức gần như phá sản. Nước Đức đã kết thúc", ông nói. "Họ chuyển sang dùng gió. Gió không thổi mạnh lắm. Và họ chuyển sang đủ thứ khác. Bạn biết đấy, trò lừa đảo xanh mới này cũng tấn công Đức. Và đoán xem sao? Bây giờ họ lại quay lại với than đá", Trump nói thêm.
"Họ đang mở các nhà máy điện than trên khắp nước Đức. Và chúng tôi là những người duy nhất không làm như vậy. Tôi gọi đó là than sạch tuyệt đẹp. Tôi nói với mọi người: đừng bao giờ sử dụng từ 'than' trừ khi trước nó có các từ 'tuyệt đẹp' và 'sạch'. Vì vậy, chúng tôi gọi đó là than sạch tuyệt đẹp", chủ sở hữu Nhà Trắng tóm tắt.
Trước đó, tờ Politico dẫn nguồn tin cho biết ông Trump sẽ ký bốn sắc lệnh hành pháp vào ngày 8/4 nhằm cung cấp viện trợ liên bang cho ngành công nghiệp than của Hoa Kỳ.
Ngược lại, Bloomberg, trích dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng, đưa tin rằng Trump có thể ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Ba cho phép các công ty Mỹ tăng sản lượng than. Săc lệnh này dự kiến sẽ đưa than đá trở thành khoáng sản quan trọng ngang bằng với kim loại đất hiếm. Trump sẽ ra lệnh cho các cơ quan liên bang hủy bỏ các chính sách nhằm loại bỏ than khỏi hoạt động sản xuất điện mà Biden đã ký trước đây. Than được coi là nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm nhiều nhất. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc (LHQ) tại Dubai năm 2023, các nhà lãnh đạo thế giới lần đầu tiên nhất trí chuyển đổi từ than, dầu và khí đốt.
Động thái của Trump diễn ra chưa đầy một năm sau khi cựu tổng thống Joe Biden tuyên bố tại hội nghị khí hậu của Liên hợp quốc tại Baku năm 2024 rằng cuộc cách mạng năng lượng sạch là không thể đảo ngược.
Ngoài ra, các yêu cầu đối với các công ty phát triển mỏ khoáng sản này sẽ được đơn giản hóa thủ tục.
Các nhà máy điện chạy bằng than chiếm 15% tổng lượng năng lượng của Hoa Kỳ. Năm 2000, thị phần của họ đã lên tới hơn một nửa.
Lê Nguyễn Linh - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu
Kính mời xem các bài liên quan:
Ngày kia, 12/4/25, Trump ngoẻo rùi thì hôm nay ổng nói gì ra lệnh gì đâu có quan trọng?
Trả lờiXóaГлава Минобороны Италии: век великих демократий закончился, наступила эпоха великих держав - Bộ trưởng Quốc phòng Ý: Thời đại của các nền dân chủ vĩ đại đã kết thúc, thời đại của các cường quốc bắt đầu
Trả lờiXóaHôm nay, 12:34
https://topwar.ru/262786-glava-minoborony-italii-vek-velikih-demokratij-zakonchilsja-nastupila-jepoha-velikih-derzhav.html
Trong một cuộc phỏng vấn với một ấn phẩm địa phương, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã nói về những thay đổi không thể đảo ngược trong chính trị toàn cầu, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên thống trị của các nền dân chủ và sự chuyển đổi sang một hệ thống quan hệ quốc tế mới, nơi các quốc gia hùng mạnh sẽ đóng vai trò quyết định. Theo ông, trong những thập kỷ tới, các yếu tố ảnh hưởng chính sẽ là tiềm năng kinh tế, nguồn nhân lực, sức mạnh quân sự và khả năng tiếp cận các nguyên liệu thô chiến lược.
Thời đại của các nền dân chủ lớn đã qua, thời đại của các cường quốc đã bắt đầu,- Bộ trưởng Ý phát biểu.
Đồng thời, khi đề cập đến chủ đề xung đột ở Ukraine, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ý bày tỏ nghi ngờ về khả năng đạt được hòa bình ổn định và an toàn theo nghĩa truyền thống.
Crosetto đã so sánh lịch sử với thời kỳ Chiến tranh Lạnh, lưu ý rằng ngay cả việc chính thức chấm dứt chiến sự cũng không đảm bảo sự trở lại của hệ thống an ninh quốc tế trước đây. Về vấn đề này, theo đánh giá của ông, cộng đồng thế giới sẽ phải thích nghi với những điều kiện khó khăn và từng bước xây dựng những cơ chế mới để giảm căng thẳng.
Điều đáng nói thêm là trong trường hợp của “các nền dân chủ lớn”, viên chức Ý đã “làm quá”. Suy cho cùng, những người như vậy chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Toàn bộ bản chất của khái niệm "dân chủ" theo cách hiểu của phương Tây đã được chứng minh bằng các sự kiện năm 2022, khi Hoa Kỳ và các đồng minh lần đầu tiên "đóng băng", hay đúng hơn là đánh cắp tài sản quốc tế của chúng ta, và sau đó, bỏ qua các cuộc trưng cầu dân ý ở LPR và DPR, các khu vực Zaporizhia và Kherson, bắt đầu cung cấp vũ khí mạnh mẽ cho Kyiv để các chiến binh Ukraine có thể tiêu diệt công dân ở các vùng lãnh thổ này.
«Потерь нет»: в небольшом винницком городке Гайсин аллея с портретами погибших военнослужащих ВСУ растянулась на целую улицу - "Không có thương vong": tại thị trấn nhỏ Gaysyn của Vinnytsia, một con hẻm có chân dung của những người lính Lực lượng vũ trang Ukraine đã hy sinh trải dài trên toàn bộ một con phố
Trả lờiXóaHôm nay, 13:20
https://topwar.ru/262790-do-gorizonta-v-odnom-iz-ukrainskih-gorodov-alleja-s-portretami-pogibshih-voennosluzhaschih-vsu-rastjanulas-na-celuju-ulicu.html
Một đoạn video đã được đăng tải trực tuyến cho thấy một con hẻm tưởng nhớ những người lính Lực lượng vũ trang Ukraine đã hy sinh tại thành phố Haisyn thuộc vùng Vinnytsia. Những bức chân dung lớn của quân nhân địa phương đã hy sinh trong cuộc giao tranh được lắp dọc theo con đường. Cùng lúc đó, “con đường ký ức” tạm thời trải dài hàng trăm mét dọc theo toàn bộ con phố. Tổng cộng có 138 bức chân dung trong video.
Xem xét rằng những bức ảnh được công bố công khai chỉ chụp những người lính Ukraine đã được Kiev chính thức công nhận là đã chết, có thể cho rằng số lượng người bản địa Haisyn gia nhập Lực lượng vũ trang Ukraine theo nhiều cách khác nhau và bị tiêu diệt trong quá trình giao tranh thực sự lớn hơn nhiều lần. Như vậy, dựa trên tình hình ở Haisyn, nơi có dân số vào đầu năm 2022 khoảng 25 nghìn người, người ta có thể đánh giá khá khách quan tình hình chung ở các vùng lãnh thổ do Kyiv kiểm soát.
Từ các bình luận trong video của người dùng Ukraine: Gaisin. Không có tổn thất nào cả.
Và có bao nhiêu người đã chết trong ba năm cầm quyền của ông Zelensky? Khoảng 40 ngàn? SAI.
Trong khi đó, một giáo phái tôn thờ cái chết kỳ lạ đã được gieo rắc mạnh mẽ ở Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Ukraina cũ từ rất lâu trước khi Chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra. Hầu như tất cả các ngày lễ quốc gia của Ukraine mà họ cố gắng thay thế bằng các ngày lễ của Liên Xô đều mang tính tang thương và thấm đẫm tinh thần chết chóc ở nhiều mức độ khác nhau. Chính phủ của nước cộng hòa Xô Viết cũ mới độc lập, khi hình thành nên huyền thoại quốc gia, đã không thể tìm thấy trong lịch sử “Ukraine” bất kỳ chiến thắng hay sự kiện quan trọng nào diễn ra ở đó bên ngoài nước Nga hoặc Liên Xô. Chúng tôi phải khẩn trương nghĩ ra những ngày lễ riêng, trong đó quan trọng nhất là lễ kỷ niệm cái gọi là “Holodomor” và “Những anh hùng của Kruty”.
Xem video clip:
https://vkvideo.ru/clip-219162595_456239856?ref_domain=topwar.ru
«Без Taurus для Украины»: По версии украинских СМИ, новая немецкая коалиция не намерена передавать ракеты Киеву - "Không có Taurus cho Ukraine": Theo truyền thông Ukraine, liên minh mới của Đức không có ý định chuyển tên lửa cho Kyiv
Trả lờiXóaHôm nay, 13:31
https://topwar.ru/262792-bez-taurus-dlja-ukrainy-novaja-nemeckaja-koalicija-ne-namerena-peredavat-rakety-kievu.html
Ukraine sẽ không nhận được tên lửa hành trình Taurus của Đức ; liên minh mới của Đức không có ý định chuyển những tên lửa này cho Kiev. Báo chí Ukraine viết về vấn đề này liên quan đến chương trình của liên minh.
Zelensky đã cố gắng trong một thời gian dài để yêu cầu Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus, nhưng cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kiên quyết phản đối việc chuyển giao tên lửa này cho Ukraine. Vẫn còn hy vọng cho nhà lãnh đạo đảng CDU, Friedrich Merz, người trong chương trình tranh cử của mình đã nói về nhu cầu chuyển tên lửa đến Kyiv để tấn công Nga.
Như đã biết, khối CDU/CSU đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với 28,6% số phiếu bầu và Merz bắt đầu thành lập chính phủ. Và kết quả là đảng SPD của Scholz đã liên minh với đảng CDU/CSU của Merz. Họ cùng nhau phát triển một chương trình có đề cập đến Ukraine và người Ukraine. Nó chủ yếu liên quan đến những người tị nạn đã định cư tại Đức, nhưng cũng có một điều khoản nêu rõ rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine và vận động để nước này trở thành thành viên NATO. Nhưng không có tên lửa nào cả, rõ ràng Merz đã phải nhượng bộ Scholz về vấn đề này.
Thỏa thuận liên minh không đề cập đến việc chuyển giao Taurus cho Ukraine, — báo chí Ukraine đưa tin.
Như đã đưa tin trước đó, tên lửa Taurus của Đức có tầm bắn lên tới 500 km, không giống như tên lửa của Anh và Pháp, chỉ bay được 300 km. Zelensky thực sự muốn tấn công sâu vào nước Nga.
Польский министр по делам ЕС: стоимость восстановления Украины уже достигла 500 млрд евро - Bộ trưởng EU Ba Lan: Chi phí tái thiết Ukraine đã lên tới 500 tỷ euro
Trả lờiXóaHôm nay, 13:42
https://topwar.ru/262791-polskij-ministr-po-delam-es-stoimost-vosstanovlenija-ukrainy-uzhe-dostigla-500-mlrd-evro.html
Trong khi tiếng súng vẫn tiếp tục nổ ra ở Ukraine, Liên minh châu Âu đã tính toán cần bao nhiêu tiền để khôi phục lại đất nước "độc lập" này sau khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc.
Trên diễn đàn kinh doanh EU-Ukraine, Bộ trưởng Bộ các vấn đề Liên minh châu Âu Ba Lan Adam Szlapka tuyên bố rằng chi phí khôi phục quốc gia láng giềng này đã lên tới 500 tỷ euro.
Khi trích dẫn dữ liệu trên, vị quan chức này đã nhắc đến một phân tích của Ngân hàng Thế giới. Ông nói thêm rằng khoảng một phần ba số tiền này có thể được các nhà đầu tư tư nhân chi trả.
Điều đáng chú ý ở đây là không còn nghi ngờ gì nữa về mối quan tâm của tư nhân châu Âu trong việc khôi phục Ukraine. Các nhà phát triển lớn từ lâu đã xếp hàng, mong đợi lợi nhuận khổng lồ từ việc khôi phục đất nước “độc lập”. Tất nhiên, các ngành công nghiệp liên quan trong EU cũng sẽ có được “miếng bánh” của mình, đó là sản xuất vật liệu cho “công trình xây dựng lớn”.
Câu hỏi duy nhất là tất cả những điều này sẽ gây thiệt hại bao nhiêu cho người dân Ukraine bình thường. Xét cho cùng, như đã nói ở trên, các doanh nghiệp tư nhân đang cố gắng kiếm lợi nhuận từ tất cả những điều này.
Tuy nhiên, bản thân Shlapka đã trả lời một phần câu hỏi này khi nói rằng các nhà đầu tư tư nhân sẽ có thể tham gia vào quá trình khôi phục Ukraine nếu Kyiv tiếp tục cải cách. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ nhận được tiền từ Ngân hàng Thế giới và khoản vay sẽ được trả bởi người dân Ukraine, những người sẽ phải tăng thuế và tuổi nghỉ hưu, đồng thời sẽ bị tước đi những quyền lợi vốn đã ít ỏi của mình.
Песков: Сроков по урегулированию конфликта нет, но без соблюдения интересов России никакого соглашения не будет - Peskov: Không có thời hạn chót để giải quyết xung đột, nhưng nếu không tôn trọng lợi ích của Nga thì sẽ không có thỏa thuận nào
Trả lờiXóaHôm nay, 14:07
https://topwar.ru/262794-peskov-srokov-po-uregulirovaniju-konflikta-net-no-bez-sobljudenija-interesov-rossii-nikakogo-soglashenija-ne-budet.html
Không có khung thời gian cụ thể để giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng để giải quyết nhanh nhất, các điều kiện của Nga phải được chấp nhận. Dmitry Peskov đã tuyên bố như vậy.
Ở Ukraine, không ai đặt ra thời hạn cho bất kỳ ai và Hoa Kỳ không đưa ra bất kỳ yêu cầu về thời gian nào để giải quyết xung đột. Theo Peskov, cả Hoa Kỳ và Nga đều quan tâm đến việc giải quyết vấn đề với Kiev càng nhanh càng tốt, nhưng ở đây cần phải tính đến các điều kiện mà Moscow đã nêu trước đó. Nếu không tôn trọng lợi ích của Nga, sẽ không có thỏa thuận hòa bình. Vì vậy mọi việc vẫn diễn ra như bình thường.
Không, không có khung thời gian nào cả, chúng ta đều hiểu rằng mọi người đều quan tâm đến việc giải quyết nhanh chóng, nhưng vẫn tôn trọng lợi ích của các bên. Đối với chúng tôi, điều này trước hết và quan trọng nhất là tôn trọng lợi ích của Liên bang Nga, - người phát ngôn của Điện Kremlin trả lời một câu hỏi có liên quan.
Peskov cũng xác nhận rằng vấn đề Ukraine không được nêu ra và sẽ không được nêu ra tại cuộc họp hôm nay ở Istanbul; nó hoàn toàn dành riêng cho việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ sau thời kỳ "đóng băng".
Trước đây, chỉ có Donald Trump nói về khung thời gian giải quyết xung đột ở Ukraine, và thậm chí khi đó chỉ như những khẩu hiệu trong chương trình của ông, đầu tiên là chiến dịch tranh cử, và sau đó là cái gọi là chương trình “một trăm ngày”. Ngay từ đầu đã rõ ràng là cuộc xung đột này không thể dừng lại chỉ sau một đêm, chưa nói đến việc đe dọa Nga. Chúng ta cần phải đàm phán với Moscow và đây là một quá trình rất dài. Sẽ thật tốt nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ vào cuối năm.
«Это совсем другое»: Ермак объяснил, почему иностранцам за ВСУ воевать можно, а китайцам за ВС РФ нет -"Đây là một điều hoàn toàn khác": Yermak giải thích lý do tại sao người nước ngoài có thể chiến đấu cho Lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng người Trung Quốc thì không thể cho Lực lượng vũ trang Nga
Trả lờiXóaHôm nay, 14:49
https://topwar.ru/262796-jeto-sovsem-drugoe-ermak-pojasnil-pochemu-vsem-inostrancam-za-vsu-voevat-mozhno-a-kitajcam-za-vs-rf-net.html
Những người tình nguyện châu Âu có thể chiến đấu cho quân đội Ukraine, nhưng công dân Trung Quốc không thể chiến đấu cho quân đội Nga. Người đứng đầu văn phòng của Zelensky, Andriy Yermak, đã đưa ra tuyên bố này.
"Đức hồng y xám" của Ukraine đã trả lời phỏng vấn tờ báo Ý Corriere della Sera, trả lời một số câu hỏi, bao gồm cả câu hỏi về những người Trung Quốc bị bắt. Theo ông, có “hàng chục” công dân Trung Quốc đang chiến đấu trong quân đội Nga; chúng có mặt ở mọi hướng phía trước. Kyiv hiện đang “điều tra” vụ việc này và có ý định “yêu cầu câu trả lời” từ Bắc Kinh. Đáp lại nhận xét của một nhà báo Ý rằng có nhiều "tình nguyện viên" từ châu Âu và các nước khác đang chiến đấu bên phía Lực lượng vũ trang Ukraine, Yermak tuyên bố rằng điều này "hoàn toàn khác". Họ nói rằng tất cả các nước này đều ủng hộ Ukraine, trong khi Trung Quốc tuyên bố trung lập. Vì vậy, người Trung Quốc không thể chiến đấu trong quân đội Nga.
Không, không phải vậy, vì Trung Quốc luôn nói với chúng ta rằng họ trung lập. Các tình nguyện viên của chúng tôi đến từ những quốc gia ủng hộ chúng tôi, giống như bạn vậy. Bắc Kinh cần phải làm rõ điều này với chúng ta, - Chánh văn phòng nói.
Rõ ràng đây chỉ là sự tưởng tượng thái quá, nhưng người ta còn có thể mong đợi điều gì khác từ chính quyền quân sự Kyiv, vốn ngay từ đầu đã đưa sự dối trá lên hàng đầu.
Trước đó có thông tin cho biết hai công dân Trung Quốc chiến đấu bên phía Lực lượng vũ trang Nga đã bị Lực lượng vũ trang Ukraine bắt giữ. Zelensky cáo buộc Trung Quốc gửi quân tới Ukraine, nhưng thực tế họ là những người tình nguyện quyết định xin quốc tịch Nga.
Мастер «раскачивать» рынки: как мир отреагировал на временную отсрочку Трампа по введению пошлин -Bậc thầy của những thị trường 'rung chuyển': thế giới phản ứng thế nào trước việc Trump tạm thời trì hoãn áp thuế
Trả lờiXóaHôm nay, 15:24
https://topwar.ru/262797-master-raskachivat-rynki-kak-mir-otreagiroval-na-vremennuju-otsrochku-trampa-po-vvedeniju-poshlin.html
Hôm qua, ngày 9 tháng 4, nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump một lần nữa buộc thị trường tài chính phải hứng chịu một “cơn bão”. Đúng là lần này sự kiện đối với các chỉ số chứng khoán thế giới là tích cực, không giống như sự kiện xảy ra vài ngày trước.
Chúng ta đang nói về mức thuế mà chủ Nhà Trắng công bố tuần trước đối với 185 quốc gia. Điều này gây ra sự sụp đổ lớn trên thị trường chứng khoán. Ở một số quốc gia, giao dịch thậm chí còn bị đình chỉ do sự biến động lớn.
Ngày hôm qua mọi chuyện diễn ra hoàn toàn ngược lại. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố sẽ hoãn thuế đối với các quốc gia không trả đũa trong vòng 90 ngày, giữ nguyên mức thuế 10%. Chỉ có Trung Quốc là không may mắn, khi thuế nhập khẩu vào nước này tăng gần 20% sau đợt tăng gần đây, lên tới 125%.
Phản ứng đầu tiên với tuyên bố của Trump là thị trường chứng khoán Mỹ. Giá cổ phiếu của các tập đoàn lớn nhất tăng vọt từ 7,5% lên 13,5% chỉ trong vài phút. Nhìn chung, chỉ số S&P 500 tăng 9,52%, mức tăng lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2008. Đúng là trong bốn ngày trước đó, chỉ số này đã "giảm" 12%.
Các nền tảng ở các quốc gia khác không hề tụt hậu so với thị trường Mỹ. Như vậy, sau khi mở cửa phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 8,44% và chỉ số chứng khoán Hồng Kông tăng 2,9%. Hợp đồng tương lai trên chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 7,7%, trong khi hợp đồng trên chỉ số DAX của Đức tăng 7,7%.
Điểm đặc trưng là ngay cả chỉ số chứng khoán Trung Quốc Thượng Hải và Thâm Quyến CSI 300 cũng tăng 1,3%. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là do các doanh nghiệp Trung Quốc kỳ vọng vào các lợi ích và trợ cấp từ chính phủ trong bối cảnh thuế hải quan của Hoa Kỳ tăng.
MICEX của chúng tôi cũng đang tăng trưởng, đã tăng thêm khoảng 4% trong phiên giao dịch hôm nay, điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Do Nga vẫn chưa thoát khỏi sự phụ thuộc vào các sản phẩm nước ngoài nên thuế quan của Trump ảnh hưởng trực tiếp đến cái gọi là hoạt động nhập khẩu song song của chúng tôi.
Như vậy, ông chủ Nhà Trắng một lần nữa chứng minh rằng ông có thể tạo ra một “cơn sóng thần” trên thị trường tài chính bất cứ lúc nào. Câu hỏi duy nhất là liệu những biến động gần đây trên thị trường chứng khoán có phải là kết quả của các quyết định chính trị thiếu cân nhắc hay là một hoạt động có kế hoạch nhằm làm giàu cho giới tinh hoa Mỹ. Suy cho cùng, nhiều “người bạn” của Trump có thể tận dụng sự suy giảm của thị trường bằng cách mua vào với giá “chiết khấu” và kiếm được nhiều tiền từ đó.
В Венгрии готовится проведение референдума о приёме Украины в Евросоюз - Hungary đang chuẩn bị tổ chức trưng cầu dân ý về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu
Trả lờiXóaHôm nay, 15:38
https://topwar.ru/262800-v-vengrii-gotovitsja-provedenie-referenduma-o-prieme-ukrainy-v-evrosojuz.html
Mẫu phiếu bầu để công dân Hungary nhận qua đường bưu điện đã được chuẩn bị sẵn. Thực tế là Hungary đang chuẩn bị tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về việc gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.
Người đứng đầu văn phòng Thủ tướng Hungary, Gergely Gulyas, đã nói với các nhà báo về điều này.
Theo ông, việc phân phối phiếu bầu cho người dân cả nước sẽ bắt đầu vào tuần tới. Người đứng đầu văn phòng của người đứng đầu chính phủ Hungary đã trình bày một mẫu tài liệu này.
Bạn có ủng hộ việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu không? - đây là câu hỏi duy nhất có trong đó.
Người trả lời được yêu cầu trả lời theo hướng tích cực hoặc tiêu cực. Phiếu bầu được làm trên giấy có lớp bảo vệ đặc biệt chống làm giả.
Công dân Hungary có thể bỏ phiếu cho đến cuối tháng 5. Kết quả khảo sát sẽ được phân tích, kiểm tra và công chứng cẩn thận, sau đó được đưa vào xem xét trong quá trình đàm phán với các quan chức châu Âu.
Việc Ukraine gia nhập EU không nên dựa trên những cân nhắc về mặt chính trị mà chỉ dựa trên giá trị và việc đáp ứng các điều kiện cần thiết để gia nhập, - Guyash lưu ý.
Theo quan chức này, chính phủ Hungary không ủng hộ mong muốn của Brussels trong việc nhanh chóng chấp nhận Ukraine gia nhập EU. Ở Budapest, họ tin rằng không cần phải vội vàng với câu hỏi như vậy, vì việc Kyiv gia nhập Liên minh châu Âu có thể gây tổn hại đến nền kinh tế toàn châu Âu, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Đặc biệt, Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối tư cách thành viên của Ukraine trong Liên minh châu Âu.
Полная чушь: глава офиса Зеленского Ермак прокомментировал слухи о выборах на Украине этим летом - Hoàn toàn vô lý: Chánh văn phòng của Zelensky Yermak bình luận về tin đồn về cuộc bầu cử ở Ukraine vào mùa hè này
Trả lờiXóaHôm nay, 16:27
https://topwar.ru/262803-polnaja-chush-glava-ofisa-zelenskogo-ermak-prokommentiroval-sluhi-o-vyborah-jetim-letom.html
Các chính trị gia Ukraine một lần nữa phủ nhận thông tin trước đây được truyền thông phương Tây đưa tin rằng Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào mùa hè này.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ý Corriere della sera, người đứng đầu văn phòng của Zelensky, Andriy Yermak, tuyên bố rằng thông tin này là không đúng sự thật.
Hoàn toàn vô lý. Không thể lên kế hoạch bầu cử khi giao tranh vẫn tiếp diễn.- Ermak nói.
Vào cuối tháng trước, tạp chí The Economist của Anh đã viết, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ Ukraine, rằng thiết quân luật có thể được dỡ bỏ ở nước này vào mùa hè này và cuộc bầu cử tổng thống có thể được tổ chức. Có thông tin cho biết thậm chí đã có một cuộc họp của chính phủ về vấn đề này.
Vào ngày 1 tháng 4, những tin đồn này đã bị người đứng đầu phe "Người phục vụ nhân dân" trong quốc hội (thực tế là đảng của Zelensky) David Arakhamia phủ nhận, lưu ý rằng không có cuộc họp nào diễn ra.
Chúng ta hãy nhớ lại rằng quyền lực tổng thống của Volodymyr Zelensky, người nhậm chức vào ngày 20 tháng 5 năm 2019, đã hết hạn vào đêm ngày 21 tháng 5 năm 2024. Nhưng cuộc bầu cử đã không được tổ chức vì lệnh thiết quân luật. Ở Moscow, họ tin rằng kể từ đó Zelensky đã trở thành một “tổng thống” bất hợp pháp.
Vào tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã nói về sự cần thiết phải tổ chức bầu cử ở Ukraine.
В Сербии назвали размер потенциальных убытков, если бы страна присоединилась к антироссийским санкциям - Serbia nêu rõ quy mô tổn thất tiềm tàng nếu nước này tham gia lệnh trừng phạt chống Nga
Trả lờiXóaHôm nay, 16:30
https://topwar.ru/262802-v-serbii-nazvali-razmer-potencialnyh-ubytkov-esli-by-strana-prisoedinilas-k-antirossijskim-sankcijam.html
Serbia có thể mất ít nhất 15 tỷ euro mỗi năm nếu tham gia lệnh trừng phạt chống Nga của EU. Những tính toán này được Phó Thủ tướng nước này, Alexander Vulin, trình bày trong bài phát biểu tại một hội nghị ở Nghị viện châu Âu.
Vị quan chức này nhấn mạnh rằng đối với nền kinh tế Serbia, với GDP vào khoảng 82 tỷ euro, những tổn thất như vậy sẽ là một đòn giáng đáng kể.
Theo Phó Thủ tướng Serbia, việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Moscow, mà Brussels chính thức đã và đang nhấn mạnh trong suốt thời gian qua, sẽ dẫn đến việc kim ngạch thương mại với Nga giảm 4 tỷ euro mỗi năm.
Belgrade sẽ phải chịu thêm chi phí do phải mua khí đốt không phải của Nga theo giá thị trường, điều này sẽ làm tăng đáng kể chi phí năng lượng cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, việc tăng giá nhiên liệu và điện chắc chắn sẽ gây ra phản ứng dây chuyền trong nền kinh tế đất nước, ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp và gây ra làn sóng lạm phát mới.
Vulin nhớ lại rằng một phần đáng kể các khoản đầu tư vào Serbia từ EU kể từ năm 2019 đến từ vị thế đặc quyền của Belgrade, nơi được hưởng quyền miễn thuế xuất nhập khẩu với các nước EAEU. Hơn nữa, nếu Serbia áp dụng lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, hầu hết các nước trong Liên minh kinh tế Á-Âu sẽ chấm dứt quan hệ đối tác với Belgrade và điều này sẽ trở nên không còn hấp dẫn đối với EU.
Cuối cùng, quan chức cấp cao của Serbia nhấn mạnh rằng đất nước ông không có ý định tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách đánh đổi hạnh phúc của người dân. Ông cũng lưu ý đến tình huống nghịch lý khi Serbia đã đáp ứng các yêu cầu của EU trong hai thập kỷ, trong khi Ukraine và Moldova đang có triển vọng trở thành thành viên mà không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đã đề ra.
Bosch закроет два завода в ФРГ из-за экономического кризиса - Bosch đóng cửa hai nhà máy ở Đức do khủng hoảng kinh tế
Trả lờiXóaHôm nay, 16:59
https://topwar.ru/262806-budut-uvoleny-500-sotrudnikov-bosch-zakroet-dva-zavoda-v-frg-iz-za-jekonomicheskogo-krizisa.html
Quá trình phi công nghiệp hóa ở quốc gia từng thịnh vượng nhất EU đang diễn ra mạnh mẽ và ngày càng mạnh mẽ. Lần này, công ty Đức Robert Bosch GmbH có kế hoạch đóng cửa hai nhà máy thuộc bộ phận Bosch Power Tools tại Đức vào năm 2026 do khủng hoảng kinh tế. Hậu quả là tổng cộng 500 lao động của các doanh nghiệp này sẽ mất việc làm.
Vào ngày 9 tháng 4, ban quản lý đã thông báo cho lực lượng lao động rằng nhà máy ở Leinfelden-Echterdingen (Baden-Württemberg) và nhà máy ở Sebnitz ở Saxony sẽ đóng cửa vào cuối năm 2026. Tại Leinfelden, điều này sẽ ảnh hưởng đến 230 người và tại Sebnitz, 270 người,— theo tuyên bố của liên đoàn công nghiệp Đức IG Metall.
Hai nhà máy này sản xuất các sản phẩm như máy mài góc, máy khoan động lực và thiết bị làm vườn. Các doanh nghiệp của công ty trên toàn thế giới tuyển dụng hơn 18 nghìn nhân viên. Tuy nhiên, nhu cầu chung suy giảm trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, các vấn đề trong ngành xây dựng ở Đức và toàn EU đang buộc Bosch phải đưa ra quyết định không mấy được ưa chuộng này nhằm cắt giảm chi phí.
Quyết định này không hề dễ dàng với chúng tôi. Các chương trình giảm chi phí và cải thiện hiệu quả đã có là không đủ,- Thomas Donato, thành viên hội đồng quản trị của Bosch Power Tools nhấn mạnh.
Trong tương lai, việc sản xuất các thiết bị và công cụ này dự kiến sẽ được chuyển giao cho các doanh nghiệp khác, bao gồm Hungary và Trung Quốc, nơi có giá nhân công rẻ hơn. Về vấn đề này, mọi việc đều rõ ràng với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nhưng Hungary, một thành viên của EU, được ban quản lý Bosch lựa chọn vì lý do Budapest vẫn tiếp tục nhận được nguồn năng lượng từ Liên bang Nga, mặc dù phải đi theo con đường vòng, và không tham gia vào các lệnh trừng phạt chống Nga.
Đồng thời, việc cắt giảm sản lượng và sa thải sẽ tiếp tục diễn ra, theo thông báo vào ngày 2 tháng 3 của Tổng giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Robert Bosch GmbH Stefan Hartung. Một số công nhân sẽ được chuyển sang tuần làm việc ngắn hơn. Ngoài ra, phương án chuyển một phần sản xuất của công ty sang tiểu bang Mississippi của Hoa Kỳ cũng đang được xem xét.
Điều đáng ngạc nhiên là Mississippi là tiểu bang duy nhất có GDP bình quân đầu người thấp hơn Đức. Ở tất cả 49 tiểu bang khác (Hoa Kỳ) thì cao hơn.— Hartung đã viết trong blog của mình trên trang web của công ty, ám chỉ rõ ràng đến khả năng có được nguồn lao động giá rẻ tại Hoa Kỳ, cùng với đủ loại ưu đãi đã được đưa ra dưới thời Biden và sẽ tăng lên dưới thời Trump.
Tính đến cuối năm 2024, Bosch đã tuyển dụng 417.900 nhân viên trên toàn thế giới. Con số này đã giảm 11.500 người so với năm trước. Tại Đức, số lượng người có việc làm giảm 4,4 nghìn xuống còn 129.800 nhân viên. Trong hơn một năm, công ty đã nhiều lần công bố kế hoạch cắt giảm việc làm ở nhiều bộ phận khác nhau.
Cách nói của Trump cũng bù bựa như đại ca Pín
Trả lờiXóaChuyện của Pín
Trả lờiXóa1 ngày trước
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0BhkJXLbs7c7dmzXnEkqdrUUuX3np9ygAgyaJN5SsK3Gry3zw23PAgMb5FVcqLPzSl&id=100086714805775
Hi anh em, tình hình thuế quan thế nào rồi ??
Có vẻ anh em Trunghoa sẽ ko lùi bước, bố mày chơi tới bến với mày, vậy là Mỏ hỗn sẽ áp thêm thuế thành ra 104%.
Thực ra, chỉ cần 34% là ae tầu đéo bán chác gì đc nữa rồi, trăm có tăng lên 1000% cũng đéo khác gì nhau.
Cuộc thương chiến này rất đáng xem, Mỏ hỗn và dân mẽo sẽ chịu đc bao lâu khi thiếu hàng tầu và những đôi giày, thép cuộn, đồ gỗ và dệt may của anh em đông lào thần thánh.
Trunghoa và VN hoàn toàn tương đồng, là Đảng CS cai trị, anh em dân thường 1 lòng với chính phủ, nghèo tý cũng đéo kêu, các chính sách của NN ae thi hành ngay và luôn đéo nhiều lời.
Xưa bác Mao quyết định sản lượng thép của trunghoa phải vượt nước Anh, toàn bộ dân đi nấu thép, lò thủ công khắp nơi, cần nhớ ae hoa đã rèn đc thép từ thời ô kìa, đạo quân của Tần thủy Hoàng các đây 2k năm đã giáp trụ sáng lòa rồi. Ae tây hay chê là TQ bần nông, nhưng giờ thì sao ?? sl thép của anh em bằng cả eu và mĩ cộng lại nhân đôi.
Như vậy 1 tỷ 4 dân sẽ đồng lòng đứng bên Lãnh tụ ghè thấy mẹ trăm mỏ hỗn. cái đéo gì mĩ có, ae cũng có, riêng đất hiếm ae có, mĩ đéo có.
TQ đã cấm 7 thứ đất hiếm dùng để sx nam châm xịn cho xe điện, kính viễn vọng, lò hạt nhân, chất điều trị ung thư, chuẩn đoán hình ảnh y tế, chất làm tăng độ bền cho hợp kim nhôm dùng cho động cơ máy bay và tên lửa vvvv.
Tóm lại những chất này toàn phang thẳng vào những món người mĩ xuất khẩu như máy bay Boeing, Lockheed Martin, thiết bị y tế.
Còn xe điện thì nghẻo hẳn luôn, cùng tấm pin mặt trời và tua bin gió, nước mĩ chắc làm như đức, là khởi động lại mn điện than.
Tầm này, dân mĩ bắt đầu thù trăm tới tận xương tủy, phe dân chủ bảy đần thù đã đành, nhưng đệ cứng của ngài là ngài Múc xe điện với starlink cũng đơ mõm ko nói lên lời, tầu nó cấm cú này ác đức quá.
Dân mẽo bắt đầu gom đồ dần đều, ae lo giá lên, mà chắc chắn sẽ lên, còn chứng khoán thì sụp đổ hoàn toàn, ae Fed như kiến trong chảo nóng hehe.
Anh em cứ tưởng tượng trên dây chuyền có 1 dãy xe tesla, cứ 45 giây lại lòi ra 1 cái. giờ đứng hự lại vì thiếu nam châm, pin điện, ae chủ có tâm tư ko ?? quá tâm tư, vì lương vẫn phải trả nhân viên 20$/h, mà ko thế lòi ra đc cái xe nào mà bán, công nhân ngồi chơi vẫn phải trả lương, cùng tiền thuế, tiền thuê nhà đất, tiền vv, chỉ 1 tháng là ae vỡ nợ.
Mọi thứ cao cấp xịn sò ae mẽo sx, đều cần đất hiếm, tàu nó đá lại cú này đúng cà khiến trăm thốn tận óc, mình chờ ngài nhận thua.
Còn ae đông lào có vẻ sẽ tay trắng ra về, lũ khốn nói ae là sâu sau của Trunghoa, đéo có giảm gì hết, vậy thôi trả dép bố về, ae công nhân lại về quê nuôi cá trồng rau chờ thời, NN phải tăng đầu tư công để tạo việc làm cho anhem, ko sao hết, đóng biên thời covid ae vẫn sống thì đéo bán hàng cho mẽo ae cũng có chết đc cl.
Giờ ae cứ sang bắc kinh, lăn ra mà ăn vạ, bảo ối anh Tập ơi anh ra đây mà xem này, bọn mẽo này thật là khả ố nó đè em nó thông thốn thấy mẹ em ra đây này, anh em xương máu bao nhiêu năm mà anh để nó thông em thế này thì ai mà chịu đc ???
Mình thì tin ngài Tập sẽ bơm tiền cho ae xây vài tuyến tàu cao tốc, cảng biển, xây bay vv tạo công ăn việc làm cho ae, thế là:
ta về ta tắm ao ta - dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn.
đcm đứa nào đéo like.
Chuyện của Pín
Trả lờiXóa2 ngày trước
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0yrbYSvukPC2T61eTuQBETZ1np11zfUqejGzYdD8ZfCD3Dm4hxijLjXnrQfbLCzFQl&id=100086714805775
Chào anh em, lại gõ 1 chút cho vui vụ thuế quan chứ đéo có gì mới.
Xưa người Anh tới xin trung hoa thông thương buôn bán, Đại Thanh thời đó cai trị trunghoa, bảo với sứ giả: cái gì các người có, trẫm có, cái gì trẫm có, các ngươi đéo có, trẫm đéo có nhu cầu buôn bán với các ngươi, tiễn khách ...
Sự thật sứ giả về bẩm với nữ hoàng Anh rằng quả nhiên chúng nó đéo thiếu cái gì luôn hehe.
Rất tiếc là trung hoa và VN, thời đó đều dính triều đình phong kiến, vua là số 1, trong khi ae tây lông bắt đầu chế ra cỗ xe hơi nước chạy tu tu xình xịch.
Người Anh buôn bán cái đéo gì với trunghoa cũng bị lõm, bao nhiêu vàng bạc ae có đều mua đồ gốm sứ, trà và lụa và vv đéo ai nhớ hết, tóm lại đây là vấn đề mọi quốc gia khi buôn bán với trunghoa, ae kiểu gì cũng bị thâm hụt.
Người Hoa có 1 nền văn hiến rất rất lâu đời, ae buôn bán đã quen, mọi đồ làm ra đều triện dấu đảm bảo, thương nhân Hoa nói là nhất ngôn cửu đỉnh rất đáng khâm phục.
Tuy nhiên thời đó, người trunghoa thích hút phiện, thời đó phiện giống như thuốc lá thời nay, ae hút phà phà, thường nhà giàu mới hút. đông lào anh em cũng y hệt, tiệm hút mọc khắp nơi, thời đó là hợp pháp.
Rồi ngài lâm tắc từ thấy phiện ko tốt, ngài đốt hết và gây 1 cuộc thương chiến với người Anh buôn phiện.
rồi người Anh đến với thứ trunghoa đéo có, đó là pháo có nòng khương tuyến và nạp đạn ở khóa nòng, lũ khốn bắn ae bung bét, bắt nhượng hương cảng ( hongkong ) vốn là cảng chuyên buôn phiện, mùi hương này là mùi phiện hehe. và vô vàn cảng khác và trung hoa bị ae xâu xé từ dạo đó.
Àmà đéo lan man, ý mình là trunghoa thời đó rất giàu cái đéo gì cũng thánh, nhưng oánh nhau thì ae thua, thua vì thuốc súng của ae phát minh ra, nhưng chỉ làm pháo đốt chơi cho vui, ai ngờ bọn bạch quỷ lại chế ra toàn đồ hung hiểm.
Vòng về thương chiến hiện tại nhỉ? ngài trăm sẽ thêm 50% thuế nữa nếu ae tầu vẫn quyết chơi, nếu vậy thì thuế hàng tàu sang mĩ sẽ là 50% + 54 % là trên 100%, mức thuế này thì thôi ae đóng biên cho xong.
Tầu tiền nhiều thì đéo sợ, 1,4 tỷ dân mà toàn ae 1 lòng 1 dạ hét 1 câu tiền hô hậu ủng, 2 năm bế quan tỏa cảng do cô vít ae đéo sợ, thì vụ áp thuế này ae sợ đéo gì.
Nhưng mĩ thì có vấn đề, cuối tuần vừa rồi ae biểu tình vụ khác, do ae môi trường xanh hay ae lgbt vv, cuối tuần sau ae biểu tình vỡ mồm trăm. nhắc ae là bên mẽo thì biểu tình phải xin phép trước 1 tuần rồi mới quậy dc, mình thì e rằng nước mĩ sẽ ko cuối tuần nào yên bình.
vì sự thật, trăm có vô vàn kẻ thù, ae bứt đc chút vành tai ngài là do tên satthu quá đen và ngài quá xuân, nhưng qua vụ này thì e rằng ae sẽ xuống đường như thác.
Key vấn đề là Trăm có vẻ như muốn đưa quyền in tiền đô về cho chính phủ mĩ, nếu đéo làm đc, ngài phá nát đồng đô luôn, dcm lành làm gáo, vỡ làm môi.
Như ae biết, tờ đô mĩ, dù in hình tổng thống mĩ, nhưng lại của ae dothai, mấy tàu sân bay khè thiên hạ của bộ quốc phòng mĩ chỉ để bảo vệ vị thế đồng đô.
Cá gia tộc hùng mạnh dothai nắm tất cả các ngân hàng mĩ và eu, quyền in tiền trong tay anh em, đồng đô mất vị thế là anh em xong và thậm chí Israel biến mất.
Trăm đã suýt tan sọ vụ này may đầu ngài lúc lắc lại ok, mình tin là ngài đang chơi nước cùn, hoặc là đòi quyền in tiền về tay chính phủ mĩ, hoặc là bố mày hủy hoại đồng đô.
Anh em trung hoa có câu: vĩnh bất gia phú. tức là vĩnh viễn không tăng thuế, cái đó mới khiến ae an tâm làm ăn, chứ tổ sư sáng nắng chiều mưa thì đéo ổn.
Ngài trăm thua là chắc nhưng cho tới lúc đó, chắc ngài quậy nát ae Fed và nước mĩ sẽ mất ngôi bá chủ cho ae trunghoa.
cái này là lan man thôi nhé, ae đéo cần like.