Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2025

Báo Granma (Cuba): TRUMP VÀ NHỮNG VỤ HÀNH QUYẾT NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT Ở VÙNG CARIBE

Ngày nay, dư luận thế giới xếp Trump ngang hàng với Duterte - cựu Tổng thống Philippines

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2025, khi trở về từ Hồng Kông trên chuyến bay thương mại của Cathay Pacific, Duterte đã bị bắt tại Nhà ga số 3 Sân bay Quốc tế Ninoy Aquino với cáo buộc tội chống lại loài người. Lệnh bắt giữ được ban hành bởi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và do Interpol thực hiện. 

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài: 

1. Báo Mỹ: HOA KỲ SẼ GẶP KHÓ KHĂN, TƯƠNG LAI ẢM ĐẠM NẾU MUỐN CAN THIỆP VÀO VENEZUELA

2. Báo Mỹ: NĂM LOẠI VŨ KHÍ NGA LÀ ĐỦ ĐỂ VENEZUELA CHỐNG LẠI ÁP LỰC QUÂN SỰ TỪ HOA KỲ

3. Nóng trên báo Mỹ: VENEZUELA SẼ SỚM NHẬN ĐƯỢC TÊN TỬA TẦM XA TỪ NGA, KỂ CẢ ORESHNIK, LOẠI TÊN LỬA MỚI CÓ THỂ TẤN CÔNG MỌI MỤC TIÊU TRÊN KHẮP LỤC ĐỊA HOA KỲ

4. Báo Tây Ban Nha: VỚI VENEZUELA, TRUMP NHƯ MỘT ‘CẢNH SÁT TRƯỞNG’ MIỀN TÂY HOANG DÃ

5. Về Venezuela: CHỈ CÒN MỘT BƯỚC CHÂN NỮA LÀ TRUMP RƠI VÀO “VIỆT NAM THỨ HAI”!

Lời dẫn: Mấy hôm nay, những cái đầu nóng ở Mỹ nhăm nhe xâm lược Venezuela với lý do hoàn toàn không có cơ sở là Venezuela buôn bán ma tuý vào Hoa Kỳ! D.Trump có vẻ khoái chí khi liên tục khoe khoang về những vụ giết người cùng với tàu thuyền của họ trên vùng biển Caribe với cáo buộc những người bị giết là những kẻ vận chuyển ma tuý nhưng Trump không hề đưa ra một chứng cứ thuyết phục nào. 

Tạp chí Foreign Affairs (Hoa Kỳ) đã đưa ra 2 dẫn chứng để bác bỏ cáo buộc của Trump:

Thứ nhất, Venezuela không phải là nhà cung cấp ma túy lớn cho Hoa Kỳ. Trên thực tế, đánh giá mối đe dọa năm 2024 của Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) không hề đề cập đến Venezuela, ước tính rằng chỉ 8% lượng cocaine vào Hoa Kỳ đi qua lãnh thổ của nước này.

Thứ hai, Mối đe dọa từ Trena de Aragua dường như cũng bị phóng đại. Một bản ghi nhớ được giải mật hồi tháng 4 từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia kết luận rằng, do quy mô nhỏ của nhóm này, "cực kỳ khó có khả năng" nhóm này "điều phối một lượng lớn hoạt động buôn người và đưa người di cư trái phép". Không có lý do rõ ràng nào để tin rằng việc thay đổi chế độ sẽ ngăn chặn hoặc đảo ngược làn sóng di cư ồ ạt khỏi Venezuela. Thậm chí, việc tiếp tục gây bất ổn cho chế độ chỉ có thể làm tăng số lượng người tị nạn rời khỏi đất nước.

(Xem bài Báo Mỹ: HOA KỲ SẼ GẶP KHÓ KHĂN, TƯƠNG LAI ẢM ĐẠM NẾU MUỐN CAN THIỆP VÀO VENEZUELA)

Hơn nữa, lấy gì để đảm bảo rằng trong sô 70 người mà Trump đã giết trên vùng biển Caribe kia là những tên tội phạm ma tuý? Chúng ta biết rằng những tên tội phạm ma tuý đều là những kẻ nham hiểm. Chẳng bao giờ chúng nghênh ngang treo cờ hiệu công khai, rằng "Tôi là tội phạm ma tuý đây!" Ngược lại, 100% những kẻ tội phạm ma tuý đều phải che giấu, nguỵ trang tàu thuyền vận chuyển ma tuý như những tàu thuyền vận tải để hoà lẫn vào hàng trăm, hàng ngàn tàu thuyền thực sự vận tải hàng hoá trên biển. Tương tự như vậy, 100% những kẻ tội phạm ma tuý không có mặt trực tiếp trên tàu thuyền vận tải ma tuý. Những người trên tàu chỉ là những kẻ làm thuê. Những người làm thuê này có những kẻ biết rõ rằng đang vận chuyển ma tuý, song chắc chắn cũng có những người không hề biết trong những kiện hàng đóng kín kia trên khoang tàu có cất giấu ma tuý. Thế thì với việc Trump phóng tên lửa tiêu diệt cả con tàu cùng thuỷ thủ đoàn trên đó có làm oan cho người vô tội hay không? Hành vi của Trump tước đi sinh mạng con người mà không cần điều tra xét xử của cơ quan tư pháp, không cần bất cứ một trình tự tố tụng nào. Đó có phải là sự tuỳ tiện giết người hay không?

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Tây Ban Nha, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Granma – Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba với tiêu đề Linchamientos extrajudiciales en el Caribe – Dịch: Những vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật ở vùng Caribe

https://www.granma.cu/mundo/2025-11-14/linchamientos-extrajudiciales-en-el-caribe-

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này…

******

 Linchamientos extrajudiciales en el Caribe – Dịch: Những vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật ở vùng Caribe

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Granma (Cuba)

Việc quân nhân Hoa Kỳ đánh chìm tàu ​​không vũ trang là một tội ác, không chỉ theo quan điểm luật pháp quốc tế mà còn theo luật pháp của chính quốc gia đó.

Venezuela đã chứng minh được khả năng phòng thủ của mình để đối đầu với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Hoa Kỳ.

Việc triển khai không quân và hải quân mà Trump ra lệnh đặt trong tình trạng báo động chiến đấu, đe dọa toàn vẹn lãnh thổ không chỉ của Venezuela mà còn của các quốc gia láng giềng, tạo nên thách thức lớn nhất đối với hòa bình khu vực, ít nhất là kể từ cái gọi là Khủng hoảng tháng Mười năm 1962. Người ta ước tính rằng ít nhất 15% tổng lực lượng hải quân Hoa Kỳ được phân tán ở vùng Caribe.

Như đã biết, mục tiêu cuối cùng của những vũ khí chiến tranh này là kích động cái mà theo thuật ngữ của chiến tranh phi truyền thống, được gọi là thay đổi chế độ ở Venezuela. Nói cách khác, là phá hủy Cách mạng Bolivar bằng vũ lực; bất kỳ lý do nào khác, chẳng hạn như cuộc chiến chống khủng bố ma túy, đều chỉ là cái cớ: sự biện minh thuần túy.

Đằng sau tất cả là một tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh về năng lượng và vũ khí của Hoa Kỳ, đang gây sức ép lên Nhà Trắng để đảm bảo quyền kiểm soát tuyệt đối đối với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ của Venezuela và cả của các nước láng giềng.

Việc đánh giá diễn biến của cuộc xâm lược này đối với quốc gia Nam Mỹ cần được đặc biệt quan tâm, trong một kịch bản mà cho đến nay, hằng số duy nhất chỉ là sự gia tăng về số lượng đơn vị và nhân sự quân sự, cùng với mối đe dọa tiềm ẩn.

Kết quả cuối cùng, hay sự xâm lược này sẽ tiếp tục như thế nào, sẽ phụ thuộc vào quyết định mà Tổng thống Trump đưa ra và trên hết là khả năng thuyết phục của Venezuela và cuối cùng là khả năng tự vệ của nước này.

Trong bối cảnh này, chúng ta nên tập trung vào một trong những khía cạnh đáng chê trách nhất của chiến dịch lớn này: các vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật mà lực lượng vũ trang Hoa Kỳ đang thực hiện ở vùng Caribe và phía đông Thái Bình Dương.

Đúng vậy, vì việc đánh chìm tàu ​​không vũ trang mà không báo trước, không áp dụng bất kỳ giao thức giam giữ nào, chẳng hạn như giao thức mà Cảnh sát biển của quốc gia xâm lược sử dụng, cấu thành tội phạm, không chỉ theo quan điểm của luật pháp quốc tế, mà thậm chí, và trên hết, theo quan điểm của chính luật pháp Hoa Kỳ.

Ví dụ, Tu chính án thứ Năm (Hoa Kỳ) cấm việc tước đoạt mạng sống mà không qua xét xử hợp pháp; Tu chính án thứ Tám cấm các hình phạt tàn ác và bất thường. Hơn nữa, các luật cụ thể được áp dụng, chẳng hạn như Đạo luật Hình phạt Tử hình Liên bang, Đạo luật Kiểm soát Tội phạm Bạo lực và Thực thi Pháp luật, và các điều khoản rất cụ thể và chi tiết trong Bộ luật Hình sự Liên bang, trong đó phân loại các vụ giết người ngoài vòng pháp luật do các đặc vụ liên bang được chỉ định trước là giết người, khiến chúng trở thành một tội liên bang có thể bị trừng phạt.

Những khía cạnh quan trọng khác của nhóm luật này cũng làm sáng tỏ những đặc vụ liên bang đã đề cập ở trên có liên quan, xác định rằng nhóm luật này bao gồm các quan chức cấp cao, chẳng hạn như Ngoại trưởng Marco Rubio, người được coi là chủ mưu và động lực chính đằng sau cuộc chiến chống lại Venezuela.

Rubio hiện đang tận hưởng quyền miễn trừ được trao cho ông nhờ chức vụ Ngoại trưởng. Nhưng quyền miễn trừ này không phải là vĩnh viễn; nó sẽ kết thúc vào nửa đêm ngày ông rời nhiệm sở, mà theo định nghĩa là phù du, giống như cái mà ở Mỹ gọi là cơn ác mộng Trump - tức là chính quyền của ông.

Nói cách khác, những tội ác mà Rubio và những người khác đang thực hiện, bao gồm việc đánh chìm hàng chục chiếc thuyền, khiến cho đến nay có hơn 76 người thiệt mạng, phải chịu mức án tù chung thân, không có khả năng giảm án.

Một vụ kiện chống lại Marco Rubio sẽ rất nổi tiếng, đủ lý do để ông ta không thể dễ dàng né tránh. Ông ta thậm chí sẽ không phải là cựu quan chức cấp cao đầu tiên bị truy tố. Ví dụ, hãy xem xét trường hợp của John Bolton, người cũng tham gia dàn dựng một âm mưu chống Venezuela khác, khi ông ta giữ một trong những chức vụ mà Marco Rubio hiện đang nắm giữ: Cố vấn An ninh Quốc gia. Bất kỳ sự tương đồng nào với quá khứ "hoàn toàn là ngẫu nhiên".

Một ví dụ khác, mang ý nghĩa tạm thời, là việc từ chức trước thời hạn khỏi chức vụ của người đứng đầu Bộ Tư lệnh miền Nam, Alvin Hosley, người đã cảnh báo trong lời từ biệt rằng "mọi người không hiểu những gì chúng ta làm", ông nói, liên quan đến vụ tấn công vào "tàu ma túy".

Tất nhiên, Washington và Bộ Tư pháp đang cố gắng tìm ra lý do pháp lý cho hành động đánh chìm tàu ​​và giết hại dã man những người vô tội, chẳng hạn như những ngư dân Trinidad hoặc hai người sống sót, một người Mexico và một người Ecuador, đã được tòa án của họ tha bổng.

Ví dụ, họ kháng cáo các quy định được gọi là Quyền sử dụng vũ lực quân sự (AUMF), do cựu Tổng thống George W. Bush thúc đẩy và được phê duyệt vào ngày 18 tháng 9 năm 2001, bảy ngày sau vụ tấn công vào Tòa tháp đôi, khi cuộc chiến chống khủng bố đặc biệt của ông bắt đầu, và theo luật này, họ có được quyền coi người Hồi giáo đầu tiên đi ngang qua là kẻ khủng bố.

Cũng như bây giờ, theo ý thích, các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ có thể gán cho bất kỳ ai họ muốn là khủng bố ma túy dưới cái vỏ bọc vốn đã vô lý của AUMF. Chúng ta cũng không nên quên danh sách đơn phương các quốc gia được cho là tài trợ hoặc dung túng cho khủng bố, bao gồm cả các quốc gia là nạn nhân của các hành động khủng bố được lên kế hoạch và tài trợ tại Hoa Kỳ, như trường hợp điển hình của Cuba.

Logic cơ bản có thể được áp dụng ở đây. Các cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ đã không thể chứng minh, chứ đừng nói đến việc chứng minh trước tòa án liên bang, theo yêu cầu của luật pháp của chính họ, rằng các nạn nhân là khủng bố; họ lảng tránh giải thích rằng đó là báo cáo tình báo, mà không cung cấp thêm chi tiết.

Ngay cả trong cuộc họp "kín" gần đây (cuộc họp báo mật) giữa Marco Rubio và Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth với các lãnh đạo lưỡng đảng tại Thượng viện, tính hợp pháp của các cuộc tấn công vào những con tàu này vẫn không được xác định, thậm chí họ còn không đưa ra được một thông tin quan trọng: danh tính của các nạn nhân trong vụ chìm tàu.

Hơn nữa, không thể chấp nhận được việc chính phủ Hoa Kỳ vừa đóng vai trò cảnh sát, thẩm phán, vừa là người thi hành án tử hình, tất cả đều diễn ra trong bí mật và theo sự hiểu biết không trung thực của chính họ.

Với sự kiêu ngạo như vậy, điều bắt buộc là Hoa Kỳ phải chấm dứt việc giết hại các tàu thuyền không vũ trang và gửi 15% sức mạnh không quân và hải quân đã đề cập ở trên đến các căn cứ của mình.

Tiến tới một cuộc tấn công quân sự vào lãnh thổ Venezuela sẽ gây ra những hậu quả chính trị và sự phản đối mạnh mẽ, không chỉ ở nước nam Mỹ của chúng ta, mà còn ngay cả trong chính cơ sở của Trump, vốn ngoan cố về việc đất nước mình tham gia vào các cuộc chiến tranh liên tiếp và vô ích, như chính nhà lãnh đạo đế quốc này đã thừa nhận gần đây, khi đề cập đến các cuộc xung đột khác mà đất nước ông đã tham gia.

Tác giả: Francisco Delgado Rodríguez

Huỳnh Mai Thảo - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Gửi về từ La Habana

Kính mời xem các bài liên quan:

9 nhận xét:

  1. Venezuela là bạn bè với Việt Nam từ thời kháng chiến chống Mỹ.
    Thế mà bây giờ, khi Venezuela bị Mỹ tấn công nhưng chính phủ Việt Nam không dám lên tiếng ủng hộ nhân dân Venezuela; không dám lên tiếng phê phán Mỹ.
    Báo chí Việt Nam xũng thế: không dám lên tiếng ủng hộ nhân dân Venezuela; không dám lên tiếng phê phán Mỹ.
    Ngược lại, báo VietNamNet còn có vè rất khoái chí khi Mỹ tấn công Venezuela. Họ đặt các tít như "NÓNG: Mỹ "đốt cháy" Caribe, quyết "nhổ tận gốc" tội phạm ma tuý"; "“Cuộc chiến ma túy” mới của Mỹ: Cận cảnh sức “hủy diệt” 3 con tàu...";
    Số cơ quan báo chí còn lại, kể cả báo Nhân dân, chỉ biết đưa tin vô cảm, dửng dưng...

    Trả lờiXóa
  2. Báo chí Việt Nam không bình luận cũng chẳng sao (có thể họ dốt) nhưng trong khi họ nhiệt tình dịch đưa tin Anh, Pháp, Canada, Colombia và cả Liên Hợp quốc ... đã lên tiếng phê phán Mỹ "giết người ngoài vòng luật pháp" nhưng không tờ báo nào dám dịch bài rất hay của báo Granma (Cuba)?
    Tại sao trong làng báo chí tiếng Việt, chỉ có báo Google.tienlang dám đương đầu với Trump?

    Trả lờiXóa
  3. Anh ngừng cung cấp tin tình báo với Mỹ tại vùng biển Caribe
    https://tuoitre.vn/anh-ngung-cung-cap-tin-tinh-bao-voi-my-tai-vung-bien-caribe-20251112095208989.htm

    Cho rằng việc Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy Venezuela là bất hợp pháp, London đã ngừng chia sẻ tin tình báo tại khu vực này với Washington.
    Theo Đài CNN ngày 11-11, Anh đã quyết định ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ về các tàu buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribe sau loạt cuộc tấn công của Washington vào các tàu Venezuela.

    Lo ngại về tính hợp pháp
    Quyết định này đánh dấu bước đi đáng chú ý của London đối với đồng minh thân thiết nhất trong lĩnh vực tình báo, đồng thời phản ánh sự hoài nghi ngày càng tăng về tính hợp pháp của chiến dịch quân sự Mỹ tại khu vực Mỹ Latin.

    Trong nhiều năm qua, Anh - quốc gia kiểm soát một số vùng lãnh thổ có đặt căn cứ tình báo tại khu vực Caribe - đã hỗ trợ Mỹ xác định vị trí các tàu nghi vận chuyển ma túy để Lực lượng Tuần duyên Mỹ tiến hành chặn bắt, bắt giữ thủy thủ đoàn và tịch thu ma túy.

    Tuy nhiên sau khi Washington bắt đầu tấn công các tàu này và cướp đi sinh mạng ít nhất 76 người từ tháng 9, giới chức Anh bắt đầu lo ngại thông tin tình báo của họ có thể bị Mỹ sử dụng để lựa chọn mục tiêu tấn công.
    Các nguồn tin khẳng định London tin rằng các cuộc không kích trên của quân đội Mỹ vi phạm luật quốc tế, đồng tình với đánh giá của Cao ủy Liên hợp quốc về quyền con người Volker Türk rằng các cuộc tấn công này tương đương với "hành vi giết người ngoài vòng pháp luật".

    Do đó, việc chia sẻ thông tin tình báo đã bị tạm ngừng từ hơn một tháng trước.

    Trước đây, việc đối phó với buôn lậu ma túy được xử lý bởi lực lượng thực thi pháp luật và Tuần duyên Mỹ.

    Các thành viên băng đảng và kẻ buôn ma túy được đối xử như tội phạm có quyền được xét xử công bằng. London khẳng định ủng hộ điều này.

    Tuy nhiên chính quyền ông Donald Trump lập luận rằng quân đội Mỹ có thể hợp pháp tiêu diệt những kẻ buôn ma túy vì họ gây ra "mối đe dọa trực tiếp" cho người Mỹ và là "phía thù địch". Song việc nhiều tàu bị tấn công đang đứng yên hoặc đang quay đầu khi bị đánh đã làm lung lay lập luận này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quốc tế cũng phản đối
      Bên cạnh Anh, Canada cũng đã tỏ rõ với Mỹ rằng không muốn thông tin tình báo của mình được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công gây chết người.

      Ngày 11-11, tại hội nghị thượng đỉnh các ngoại trưởng G7 ở Canada, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cũng khẳng định Paris "quan sát với lo ngại" các hoạt động quân sự của Mỹ ở Caribe vì chúng "vi phạm luật quốc tế".

      Ông Barrot nhấn mạnh Pháp có sự hiện diện tại khu vực thông qua các lãnh thổ hải ngoại, nơi có hơn 1 triệu công dân Pháp sinh sống.

      "Họ có thể bị ảnh hưởng bởi bất ổn gây ra bởi bất kỳ sự leo thang nào, điều mà chúng tôi rõ ràng muốn tránh", ông Barrot nhấn mạnh.

      Cùng ngày 11-11, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã ra lệnh ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ cho đến khi Washington ngừng các cuộc đánh tàu trên Caribe.

      "Cuộc chiến chống ma túy phải tuân theo các quyền con người của người Caribe", ông Petro tuyên bố, đồng thời nhắc lại lịch sử hợp tác chống ma túy giữa nước mình và Mỹ.

      Xóa
  4. Đa số người Mỹ phản đối việc quân đội tiêu diệt nghi phạm ma túy không qua xét xử
    https://baomoi.com/da-so-nguoi-my-phan-doi-viec-quan-doi-tieu-diet-nghi-pham-ma-tuy-khong-qua-xet-xu-c53761310.epi

    Khảo sát mới của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ 29% trong số 1.200 người được hỏi ủng hộ việc quân đội tiêu diệt các nghi phạm buôn ma túy mà không qua giám sát tư pháp, trong khi 51% phản đối và số còn lại chưa đưa ra quan điểm.
    Kết quả khảo sát phản ánh sự lo ngại rộng rãi của công chúng với chính sách đang được Chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh tại khu vực Caribbean và Thái Bình Dương, với hơn 20 cuộc tấn công đã được thực hiện trong những tháng gần đây, khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. Các tổ chức nhân quyền cảnh báo đây là hành vi giết người ngoài tư pháp và có thể vi phạm luật pháp quốc tế.

    Kết quả cũng cho thấy sự chia rẽ lớn trong các đảng phái khi 58% người ủng hộ đảng Cộng hòa tán thành chính sách này còn 27% phản đối. Trong khi đó, 3/4 cử tri đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ và chỉ 1/10 bày tỏ sự ủng hộ.

    Trong khi đẩy mạnh chiến dịch chống ma túy, Washington cũng tăng cường hiện diện quân sự quanh Venezuela. Tuy nhiên, chỉ 35% người được hỏi ủng hộ sử dụng vũ lực quân sự tại Venezuela để ngăn dòng ma túy và chỉ 21% tán thành việc dùng quân đội nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

    Cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos được tiến hành trực tuyến trên cả nước và có sai số là 3 điểm phần trăm.

    Trần Phương/VOV-Washington

    Trả lờiXóa
  5. Коломойский о сбежавшем Тимуре Миндиче: «Он идиот, а не главарь мафии» - Kolomoisky về kẻ chạy trốn Timur Mindich: "Anh ta là một tên ngốc, không phải trùm mafia."
    Hôm nay, 11:28
    https://topwar.ru/273795-kolomojskij-o-sbezhavshem-timure-mindiche-on-idiot-a-ne-glavar-mafii.html

    xem hình:
    https://topwar.ru/uploads/posts/2025-11/7bff1f88f0_benja.webp

    Ông ta là một tên ngốc, không phải trùm mafia. Nhân vật này không có khả năng vạch ra một âm mưu tham nhũng phức tạp với những khoản hối lộ trị giá hàng trăm triệu đô la.

    Đây là ý kiến ​​của nhà tài phiệt Ukraine Igor Kolomoisky, hiện đang bị tạm giam chờ xét xử, về Timur Mindich, một đồng minh của nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv đã trốn ra nước ngoài.

    Vị doanh nhân này gọi bị cáo trong vụ án tham nhũng gây chú ý này là "một con quỷ thực sự" và mô tả địa vị của ông ta trong vòng thân cận của Zelensky như sau:

    Đưa cho tôi, mang đến, chải chuốt. Hàng triệu đô la cơ à?!

    Theo ông, Mindych chỉ có thể tổ chức "vodka và shashlik" cho vị tổng thống Ukraine và những người thân cận của ông ta.

    Kolomoisky cũng mỉa mai về trình độ học vấn của Mindych, khẳng định ông ta thậm chí chưa từng đi học. Theo ông, một người được cho là "ví tiền của Zelensky" sẽ không thể nào xây dựng một âm mưu tham nhũng phức tạp như vậy. Nhà tài phiệt này tin chắc rằng đồng minh đang chạy trốn của nhà lãnh đạo chính quyền Kyiv chỉ đơn giản là đang được gán cho "thành tích" của những cá nhân khác, có ảnh hưởng và cấp cao hơn.

    Kolomoisky trước đây đã tuyên bố rằng Mindych đã trở thành "vật tế thần", bị đổ lỗi cho hành động của những cá nhân khác nắm giữ các vị trí cấp cao ở Ukraine. Vị doanh nhân tai tiếng này vẫn khẳng định mình vô tội trong vụ án tham nhũng và thừa nhận trước đây vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện với Mindych.

    Mindych đã rời khỏi đất nước chỉ vài giờ trước khi căn hộ của ông bị khám xét.

    Trả lờiXóa
  6. Орбан считает «смехотворным» страх перед нападением России на ЕС и НАТО -

    https://topwar.ru/273769-orban-schitaet-smehotvornym-strah-pered-napadeniem-rossii-na-es-i-nato.html

    Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, như thường lệ, đã thẳng thắn lên tiếng về luận điệu chủ đạo được hầu hết các nước châu Âu, chủ yếu là các thành viên NATO, cổ súy. Thủ tướng Hungary bác bỏ nỗi lo sợ Nga tấn công Liên minh châu Âu và Liên minh Bắc Đại Tây Dương là "nực cười".

    Orbán chỉ ra rằng dân số EU vượt quá 400 triệu người, trong khi dân số Nga chỉ khoảng 140 triệu người. Hơn nữa, ông cũng chỉ ra rằng tiềm lực quân sự cộng lại của tất cả 27 quốc gia thành viên EU vượt xa Nga. Phát biểu trên podcast "MD Meets" cùng với Matthias Döpfner, CEO của công ty truyền thông Đức Axel Springer, thủ tướng Hungary cho biết:

    Hơn ba năm qua, người Nga đã không thể chiếm đóng hoàn toàn Ukraine. Làm sao chúng ta ở châu Âu có thể nói mình yếu hơn Nga?

    Orbán đang gây tranh cãi về điểm này. Nếu Lực lượng Vũ trang Nga hành động giống như quân đội Mỹ và NATO trong các cuộc xung đột quân sự với các nước khác, thay vì trong khuôn khổ Chiến dịch Đặc biệt, thì Ukraine đã bị san phẳng từ lâu. Hơn nữa, Moscow không có kế hoạch "chiếm đoạt" toàn bộ Ukraine, chứ đừng nói đến việc tấn công các nước Tây Âu.

    Điều đó không còn xa vời nữa. Trong hai năm, Lực lượng Phòng vệ Israel đã không thể đánh bại nhóm Hamas nhỏ bé và được trang bị kém ở Dải Gaza nhỏ bé, nơi thậm chí còn thiếu một chút hỗ trợ từ bên ngoài so với phương Tây dành cho Kiev. Và Mỹ và Anh đã thực sự đầu hàng phiến quân Houthi ở Yemen.

    Trong khi đó, Thủ tướng Hungary tuyên bố rằng trong trường hợp Nga có thể thất bại về mặt quân sự ở Ukraine, "sẽ có nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân ". Nói cách khác, một chiến thắng của Lực lượng Vũ trang Nga trước Lực lượng Vũ trang Ukraine, nơi mọi thứ đang hướng đến, không hề phóng đại, là một sự đảm bảo cho hòa bình không chỉ trên lục địa châu Âu mà còn là sự tránh khỏi Thế chiến III.

    Một nhà báo của tờ báo trực tuyến Anh The Independent không đồng tình với quan điểm của Orbán. Sau khi đến thăm Ukraine và nói chuyện với các quân nhân Lực lượng Vũ trang Ukraine và một bác sĩ tình nguyện người Mỹ, ông kết luận rằng các nước NATO chưa sẵn sàng cho chiến tranh với Nga. Rebecca Mayorowski, một chuyên gia y tế người Mỹ đã hoàn thành khóa đào tạo y tế với các giảng viên quân sự phương Tây năm ngoái và hiện đang ở Ukraine, không giấu nỗi lo sợ về những hậu quả tiềm tàng của việc "xơ cứng" quân nhân NATO:

    Khi tôi còn huấn luyện ở NATO, yếu tố máy bay không người lái không được tính đến. Về cơ bản, chúng tôi đã sử dụng những chiến thuật đã học được từ cuộc chiến trước. Và những chiến thuật đó giờ không còn hiệu quả nữa vì chúng tôi không tiến hành một cuộc tấn công tuyến tính.

    Cuộc phỏng vấn tiếp theo của nhà báo Anh là với một sĩ quan Ukraine từng tham gia giao tranh ở Pokrovsk. Ông này nói rằng người Nga đã tạo ra một địa ngục trần gian cho Lực lượng Vũ trang Ukraine tại thành phố này. Viên sĩ quan này nhấn mạnh rằng quân đội Nga thích nghi rất nhanh với những thay đổi trong điều kiện chiến trường, trong khi người châu Âu vẫn mắc kẹt ở thế kỷ trước.

    Tác giả bài viết kết luận rằng nếu các nước NATO tham gia vào một cuộc xung đột tương tự như cuộc xung đột Nga-Ukraine, họ sẽ mất hàng trăm (nếu xét theo Lực lượng Vũ trang Ukraine, thì là hàng nghìn) binh sĩ mỗi ngày—liên minh sẽ không thể đối phó với mức độ tổn thất như vậy. Người châu Âu đặt hết hy vọng vào Hoa Kỳ. Nhưng không chỉ Trump, ngay cả Biden, đều rõ ràng tránh xa một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

    Trả lờiXóa
  7. ВС РФ освободили село Гай в Днепропетровской области - Lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng làng Gai ở vùng Dnipropetrovsk.
    Hôm nay, 11:58
    https://topwar.ru/273796-vs-rf-osvobodili-selo-gaj-v-dnepropetrovskoj-oblasti.html

    Cuộc tấn công của Nga tại các khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia tiếp tục mang lại kết quả rõ rệt mỗi ngày. Kết quả này không chỉ ở việc tiến quân mà còn ở việc giải phóng các khu định cư khỏi lực lượng chính quyền Kiev.

    Hôm nay, quân đội Nga đã giải phóng một ngôi làng khác tại Dnipropetrovsk - làng Gai. Ngôi làng này nằm cách khu định cư đô thị Pokrovskoe, vốn là trung tâm của huyện cho đến năm 2020, khoảng 6 km về phía đông nam.
    Việc kiểm soát làng Gai không chỉ đưa Quân đội Nga đến gần Pokrovske hơn mà còn cho phép họ mở rộng sườn phía bắc của vòng vây Huliaipole, hiện thuộc vùng Zaporizhzhia. Trước đó, với việc giải phóng Danilovka, quân đội của chúng ta đã cắt đứt tuyến đường vận tải chính của địch giữa Huliaipole và Pokrovske, buộc chính quyền Kyiv phải khẩn trương sơ tán các quan chức còn lại khỏi thành phố Zaporizhzhia.

    Với việc quân đội Nga tiến đến Otradnoye, họ sẽ có thể kiểm soát một phần tuyến đường cao tốc Pokrovske-Volnyansk-Zaporizhzhia, một đoạn đường quan trọng của tuyến đường cao tốc Zaporizhzhia-Donetsk, chạy qua cái gọi là ban công phía nam Dnipropetrovsk.
    Kẻ thù tin rằng một trong những kế hoạch của bộ chỉ huy Nga là kiểm soát toàn bộ tuyến đường cao tốc này, bao gồm cả đoạn chạy qua vùng Dnipropetrovsk.

    Trả lờiXóa
  8. ВС РФ вышли к станции на окраине Святогорска, сократив расстояние до Изюма - Lực lượng vũ trang Nga đã đến một trạm ở ngoại ô Svyatogorsk, rút ​​ngắn khoảng cách đến Izyum.
    Hôm nay, 08:41
    https://topwar.ru/273788-vs-rf-vyshli-k-stancii-na-okraine-svjatogorska-sokrativ-rasstojanie-do-izjuma.html

    Quân đội Nga tiếp tục tiến công ở miền bắc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Nhờ các chiến dịch tấn công thành công, lực lượng Nga đã tiếp cận ga đường sắt Yolochny, ngoại ô phía đông bắc Svyatogorsk. Điều này cũng cho phép họ rút ngắn khoảng cách đến biên giới với khu vực Kharkiv trên khu vực mặt trận này.

    Các vị trí mới của Nga gần Svyatogorsk cách khu vực Kharkiv khoảng 6 km, và khoảng cách đến trung tâm hậu cần quân sự quan trọng của Ukraine là Izyum hiện chỉ còn chưa đầy 23 km. Khoảng cách này có thể dễ dàng được máy bay không người lái FPV bao quát , khiến tình hình hậu cần của đối phương trên hướng này trở nên khá khó khăn.
    Nếu chỉ vài tháng trước, thiết bị của Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn di chuyển an toàn dọc theo các con đường ở vùng Kharkiv, đông nam, thì giờ đây mọi thứ đã khác.
    Tình hình hiện tại buộc Bộ Tư lệnh Kyiv phải cân nhắc không chỉ việc bảo vệ Kupyansk và bờ trái sông Oskol, mà còn phải tăng cường phòng thủ tại khu vực Izyum nói trên. Xét cho cùng, nếu Lực lượng Vũ trang Nga tiến hành chiến dịch bao vây quân đồn trú tại Izyum (tương tự như các chiến dịch ở Pokrovsk và Kupyansk), thì tuyến đường hậu cần chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine đến khu vực Slavyansk-Kramatorsk sẽ bị cắt đứt.

    Trả lờiXóa