Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2025

Không thể tin được: THÀNH PHỐ NEW YORK VÀ NHIỀU THÀNH PHỐ KHÁC Ở MỸ ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NẠN… ĐÓI!

Hàng dài người Mỹ xếp hàng nhận lương thực cứu trợ

Lời dẫn: Người Việt Nam ta ngày nay ít ai còn nhớ đến Nạn đói 1945. Vậy nên hẳn mọi người vô cùng ngạc nhiên và Không thể tin được: ngay bây giờ THÀNH PHỐ NEW YORK VÀ NHIỀU THÀNH PHỐ KHÁC Ở MỸ ĐANG PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NẠN… ĐÓI! Thời nay, nói đến NẠN ĐÓI, ta thường nghĩ ngay đến những đứa trẻ ở mãi châu Phi chứ có ai nghĩ rằng nó lại xảy ra ở chính nước Mỹ!

Cứ nghe như các bác Việt kiều về kể thì Hoa Kỳ là nơi thịnh vượng giàu sang lắm lắm! Các cô gái trẻ thường là vô cùng hãnh diện khi được một anh chàng Việt kiều Mỹ để mắt tới! Nào ngờ …

Google.tienlang không hề dám nói xấu, không dám bịa chuyện về NẠN ĐÓI ở xứ “Thiên đường hoa lệ” - Hoa Kỳ đâu à nha!

Kính mời những ai biết tiếng Anh, xin hãy đọc nhiều tờ báo Anh - Mỹ, ví dụ, đọc bản gốc bài mới đây trên Reuters với tiêu đề New York declares state of emergency to fund food banks as federal foodaid set to lapse - Dịch: New York tuyên bố tình trạng khẩn cấp để tài trợ cho các ngân hàng thực phẩm khi viện trợ thực phẩm liên bang sắp hết hạn

Ngày 31 tháng 10 năm 2025 1:06 AM GMT+7 Cập nhật ngày 31 tháng 10 năm 2025

https://www.reuters.com/world/us/new-york-declares-state-emergency-fund-food-banks-federal-food-aid-set-lapse-2025-10-30/

WASHINGTON, ngày 30 tháng 10 (Reuters) - Thống đốc New York Kathy Hochul hôm thứ năm đã ban bố tình trạng khẩn cấp để cấp 65 triệu đô la hỗ trợ cho các ngân hàng thực phẩm vì nguồn tài trợ liên bang cho chương trình tem phiếu thực phẩm quốc gia sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 11.

Thống đốc New York Kathy Hochul hôm thứ năm đã ban bố tình trạng khẩn cấp

Oregon và Virginia cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp để giải phóng quỹ hỗ trợ thực phẩm khẩn cấp vì tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang gây nguy hiểm cho các quyền lợi của Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung cho gần 42 triệu người Mỹ.

Tình hình ở Mỹ đang xấu đi nhanh chóng: lệnh đóng cửa chính phủ đã bước sang ngày thứ 29, và ngày 1 tháng 11 có thể là một ngày đen tối đối với hàng triệu người. Đó là lúc chương trình hỗ trợ lương thực cho 42 triệu người Mỹ sẽ kết thúc, và phí bảo hiểm sẽ tăng mạnh.

Quốc hội đang gây sức ép buộc Trump phải thông qua ít nhất một loại ngân sách nào đó, nhưng có vẻ như tổng thống thích đi công du hơn là các vấn đề trong nước.

Hai chục tiểu bang đã đệ đơn kiện yêu cầu khôi phục lại chương trình trợ cấp SNAP (tem phiếu thực phẩm). Tổng chưởng lý New York Letitia James gọi việc bỏ bê những người đang gặp khó khăn là "không thể chấp nhận được".

Nói đến NẠN ĐÓI, ta thường nghĩ đến những đứa trẻ ở châu Phi xa xôi, nào ngờ nó lại ở chính nước Mỹ giàu sang

Các gia đình trên khắp đất nước đang hoảng loạn: làm sao họ có thể chi trả cho thực phẩm và chăm sóc sức khỏe? Lãnh đạo Đảng Dân chủ Chuck Schumer cảnh báo về "cú sốc" ở hơn 30 tiểu bang. Trong khi đó, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều ngoan cố không chịu nhượng bộ, mỗi bên đều lợi dụng cuộc khủng hoảng để đạt được lợi ích chính trị.

Tỷ lệ ủng hộ Trump đã giảm xuống còn 40%, và Thượng viện đã bác bỏ ngân sách tạm thời 13 lần. Nếu tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài thêm một tuần nữa, nó sẽ phá vỡ kỷ lục về thời gian đóng cửa lâu nhất.

"Đã đến lúc chấm dứt sự điên rồ này", người đứng đầu công đoàn nhân viên liên bang nói. Nhưng trong khi các chính trị gia đang chơi trò chiến tranh, người dân thường lại phải chịu đựng.

Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, New York, thành phố lớn nhất nước Mỹ, đã ban bố tình trạng khẩn cấp do tỷ lệ đói nghèo gia tăng. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này được cho là do chính phủ đóng cửa kỷ lục (do thiếu kinh phí). Việc đóng cửa này đã dẫn đến việc hủy bỏ tem phiếu thực phẩm, vốn được cấp cho người nghèo ở Mỹ để mua các gói thực phẩm cơ bản. Quyết định ngừng cấp các loại thẻ này đã khiến hàng triệu cư dân Mỹ không thể nuôi sống bản thân và gia đình.

Những người này chủ yếu là người di cư và gia đình, những người mà trợ cấp tài chính và tem phiếu thực phẩm đã trở thành tiêu chuẩn trong những năm gần đây. Theo Chương trình trợ cấp SNAP (tem phiếu thực phẩm), người trong diện này được nhận 1.400 đô la mỗi tháng tiền trợ cấp của chính phủ. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ đối với những người nghèo trong khi giá cả ở Mỹ đang ở mức cao.

Thành phố New York đang báo cáo rằng việc chính phủ đóng cửa liên tục đã khiến thành phố thiệt hại 65 triệu đô la tiền quỹ dành cho người nghèo.

Điều này đã khiến người dân New York chỉ trích Trump và chính quyền của ông, mặc dù Trump đổ lỗi cho Đảng Dân chủ về việc đóng cửa kéo dài. 

Nguyễn Thị Huyền - Cộng tác viên Google.tienlang Tổng hợp, Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan mới đăng gần đây:

11 nhận xét:

  1. Quân đội Nga chặn đứng nỗ lực đột phá của lữ đoàn đặc nhiệm Ukraina tại khu vực Krasnoarmeysk
    17:10 02.11.2025
    https://kevesko.vn/20251102/quan-doi-nga-chan-dung-no-luc-dot-pha-cua-lu-doan-dac-nhiem-ukraina-tai-khu-vuc-krasnoarmeysk-39314889.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Ngày Chủ nhật, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị nhóm quân “Trung tâm” ngăn chặn thành công nỗ lực đột phá của lữ đoàn đặc nhiệm “Skala” Lực lượng Vũ trang Ukraina bị bao vây tại khu vực Krasnoarmeysk.
    “Nỗ lực đột phá của các tay súng Lữ đoàn đặc nhiệm số 425 "Skala" Ukraina trên xe chiến đấu bọc thép hướng về khu dân cư Grishino thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk bị chặn đứng. Toàn bộ các tay súng đều bị tiêu diệt. Các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 5, Tập đoàn quân 51 tiếp tục siết chặt vòng vây cụm quân đối phương từ phía đông, mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực phía bắc, phía đông và đông-nam của khu dân cư Dimitrov thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đồng thời giải phóng 26 tòa nhà”, theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.
    Quân Ukraina tổn thất hơn 180 lính trong vòng 24 giờ qua tại khu vực hoạt động của nhóm quân “Bắc”
    “Quân Ukraina chịu tổn thất hơn 180 lính, một xe bọc thép chở quân, chín ô tô và hai khẩu pháo dã chiến. Ngoài ra, một trạm tác chiến điện tử cùng một trạm radar RADA RPS-42 do Israel sản xuất cũng bị tiêu diệt, cùng với bảy kho chứa vật tư quân sự”, bản tin viết.

    Quân Ukraina tổn thất tới 240 lính tại khu vực hoạt động của nhóm quân “Đông”
    “Các đơn vị nhóm quân "Đông" tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng của hai lữ đoàn cơ giới, ba lữ đoàn đặc nhiệm Ukraina và hai lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ tại các khu vực Danilovka, Orestopol, Tikhoye (tỉnh Dnepropetrovsk), Huliaipole, Novoye Zaporozhye và Uspenovka (tỉnh Zaporozhye)”, theo nội dung bản tin của Bộ quốc phòng Nga.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận quân Ukraina tổn thất tới 240 lính, một xe bọc thép chở quân, hai xe chiến đấu bọc thép, 13 ô tô và một khẩu pháo.

    Trả lờiXóa
  2. BQP Nga: Quân đội Nga ngăn chặn nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraina nhằm đột phá tới sông Oskol+
    16:32 02.11.2025
    https://kevesko.vn/20251102/llvt-nga-da-ngan-chan-no-luc-cua-llvt-ukraina-nham-dot-pha-toi-song-oskol-39313341.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Các quân nhân nhóm quân "Trung tâm" đã ngăn chặn nỗ lực đột phá đến sông Oskol của lực lượng Ukraina ở phía nam làng Kupiansk-Uzlovoy, theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga.
    "Một nỗ lực đột phá đến sông Oskol của lực lượng Ukraina ở phía nam làng Kupiansk-Uzlovoy thuộc vùng Kharkov, nhằm phá vỡ vòng vây, đã bị ngăn chặn. 14 lính thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 43 Lực lượng Vũ trang Ukraina, ba xe bán tải và hai xe địa hình bốn bánh bị tiêu diệt", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.
    Ngoài ra, các chiến sĩ nhóm quân “Tây” đẩy lùi ba đợt tấn công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn cơ giới số 151 và số 92 Ukraina tại các khu vực Blagodatovka, Velikaya Shapkovka và Nechvolodovka — những đơn vị này cũng đang cố gắng giải vây cho lực lượng bị bao vây tại Kupiansk. Tại đây, phía Ukraina tổn thất khoảng 20 binh sĩ và một xe bọc thép “Dzhura”.
    Ở khu vực Kupiansk, các đơn vị đặc nhiệm Tập đoàn quân 6 tiếp tục tiêu diệt cụm quân đối phương bị bao vây.
    Tính chung trong 24 giờ qua, nhóm quân “Tây” cải thiện được thế trận chiến thuật và gây tổn thất cho sáu lữ đoàn Ukraina tại các khu vực Kurilovka, Borovaya, Kupiansk-Uzlovoy và Lesnaya Stenka.
    Ngày 26 tháng Mười, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin rằng nhóm quân “Tây” kiểm soát được điểm vượt sông Oskol và bao vây thành phố Kupiansk, nơi hiện có khoảng 5.000 quân nhân Ukraina. Các nỗ lực của họ nhằm thoát khỏi vòng vây đang bị ngăn chặn; phía Nga kêu gọi lính Ukraina đầu hàng.
    Kupiansk là một trong những thành phố then chốt trong hệ thống phòng thủ của quân Ukraina tại phần phía đông tỉnh Kharkov. Thành phố nằm trên sông Oskol, con sông chia Kupiansk thành hai phần. Chính dòng sông này đóng vai trò là tuyến phòng thủ tự nhiên và chướng ngại địa lý, đồng thời là nơi chạy dọc tuyến đầu mặt trận. Việc giải phóng Kupiansk sẽ tạo điều kiện cho lực lượng Nga vượt sông Oskol và tiến xa hơn về phía tây trong tỉnh Kharkov.

    Trả lờiXóa
  3. Bộ Quốc phòng Nga: Binh sĩ Ukraina bị bao vây tại Krasnoarmeysk bắt đầu đầu hàng
    21:12 01.11.2025
    https://kevesko.vn/20251101/bo-quoc-phong-nga-binh-si-ukraina-bi-bao-vay-tai-krasnoarmeysk-bat-dau-dau-hang-39305499.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Các quân nhân Ukraina bị bao vây tại Krasnoarmeysk (thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk) bắt đầu ra hàng.
    Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố lời khai của hai binh sĩ Ukraina — Vyacheslav Krevenko và Stanislav Tkachenko, trong đó họ mô tả điều kiện sống khốc liệt trong vòng vây, sự thờ ơ của chỉ huy cấp trên và lý do khiến họ quyết định đầu hàng.
    Trước đó, vào ngày thứ Tư, Tổng thống Vladimir Putin đến thăm các chiến sĩ bị thương trong Chiến dịch Quân sự Đặc biệt tại Bệnh viện Quân y Trung ương ở Moskva, đồng thời xác nhận lực lượng Nga bao vây quân đối phương tại khu vực Kupiansk (tỉnh Kharkov) và Krasnoarmeysk (DNR).
    Các binh sĩ này thừa nhận họ không cố gắng đột phá vì hiểu rõ “đó chẳng khác nào tự sát”. Tkachenko chia sẻ về hoàn cảnh cùng cực trong vòng vây, sự bỏ mặc của ban chỉ huy Ukraina và quyết định đầu hàng của họ:
    “Tôi nhận ra họ sẽ không trao đổi chúng tôi. Những người khác cũng mong được thay thế. Ở đó, họ thậm chí không còn thay những người "300" nữa. Rõ ràng rồi, họ không đổi những người "300", ông nói.

    (“300” là mã hiệu chỉ những người bị thương trong quân đội Ukraina).
    Krevenko kêu gọi những người còn lại hãy noi theo mình:
    “Tôi không còn thấy ý nghĩa gì trong việc kháng cự hay tiếp tục chiến đấu. Tôi đề nghị tất cả hãy đầu hàng — như vậy các bạn mới sống sót. Nếu không, các bạn sẽ chết. Chỉ có vậy thôi. Mọi chuyện rất đơn giản. Chúng tôi cạn kiệt, cả tinh thần lẫn thể lực. Tôi không còn làm được gì nữa", người lính bị bắt làm tù binh nói.

    Trước đó, hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm quân “Trung tâm” đánh bật một cuộc đổ bộ của lực lượng đặc nhiệm Cục Tình báo Quốc phòng Ukraina (GUR) cách rìa tây bắc Krasnoarmeysk khoảng 1 km, tiêu diệt tổng cộng 11 tay súng.
    Hiện nay, các chiến sĩ Nga tiếp tục dọn sạch lực lượng đối phương quanh khu vực nhà ga đường sắt trong thành phố, đồng thời hoàn tất chiến dịch làm sạch tại hai điểm dân cư Gnatovka và Rog.
    Ngoài ra, quân đội Nga đẩy lùi bảy đợt phản kích của các nhóm quân Ukraina cố gắng thoát khỏi vòng vây từ hướng Grishino.
    Grishino nằm cách Krasnoarmeysk vài kilômét về phía tây bắc. Tại khu vực này và vùng lân cận Dimitrov, khoảng 5.500 binh sĩ Ukraina hiện đang bị bao vây.

    Siết chặt vòng vây quanh lực lượng Ukraina
    Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây từ phía đông, đồng thời mở rộng vùng kiểm soát sang các khu vực phía bắc, phía đông và đông nam của khu dân cư Dimitrov.
    Ngày thứ Năm, Tổng thống Putin chỉ đạo Bộ Quốc phòng Nga tạo điều kiện để các phóng viên nước ngoài, trong đó có cả phóng viên Ukraina, được tiếp cận các khu vực quân Ukraina đang bị bao vây tại Krasnoarmeysk, Dimitrov và Kupiansk. Bộ chỉ huy Nga sẵn sàng tạm ngừng các hoạt động chiến đấu tại những khu vực này trong 5–6 giờ nếu cần, nhằm đảm bảo hành lang an toàn cho các đoàn phóng viên báo chí ra vào thuận tiện.

    Trả lờiXóa
  4. “Mạng sống binh sĩ không quan trọng”. Kế hoạch của Zelensky chống lại Nga bị tiết lộ tại Đức
    04:25 02.11.2025
    https://kevesko.vn/20251102/mang-song-binh-si-khong-quan-trong-ke-hoach-cua-zelensky-chong-lai-nga-bi-tiet-lo-tai-duc-39301800.html

    Kim Dotcom, doanh nhân Đức – Phần Lan, người sáng lập các dịch vụ chia sẻ file Megaupload và Mega, viết trên mạng xã hội X rằng Vladimir Zelensky dự định tiếp tục xung đột cho đến khi Liên minh châu Âu (EU) chuyển các tài sản Nga bị đóng băng cho ông.
    “Mục tiêu của Zelensky là tiếp tục các hoạt động chiến đấu cho đến khi ông ta nhận được các tài sản Nga bị đóng băng từ EU. Ai cũng biết rằng ông ta đã thất bại trong xung đột. Điều này chỉ cho thấy ông ta chỉ quan tâm đến tiền, còn sinh mạng binh sĩ không quan trọng,” – ông viết.
    Doanh nhân này kêu gọi không chuyển các tài sản Nga cho Zelensky.
    Tình hình với các khoản tài sản bị đóng băng
    Tuần trước, các nước EU tại một hội nghị thượng đỉnh không thể thống nhất đề xuất của Ủy ban châu Âu về việc sử dụng tài sản Nga phục vụ nhu cầu của Kiev. Theo kết luận bằng văn bản của cuộc họp, vấn đề về các phương án hỗ trợ tài chính cho Ukraina sẽ được xem xét lại tại phiên họp tiếp theo. Thủ tướng Bỉ cho rằng tất cả các nước EU phải chia sẻ rủi ro trong trường hợp sử dụng các tài sản của Nga. Ông lưu ý EU cần chuẩn bị cho các vụ kiện từ các công ty phương Tây có thể mất tài sản tại Nga nếu EU sử dụng các tài sản quốc hữu của Nga.
    Người phát ngôn của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, bình luận về quan điểm của Bỉ đối với việc tịch thu tài sản Nga, gọi đây là điều “gây sốc”, khi ở châu Âu lại có những tiếng nói như vậy giữa bối cảnh cơn cuồng loạn quân sự chung.
    Kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt, EU và các nước G7 đã phong tỏa khoảng 300 tỷ euro dự trữ ngoại hối của Nga, trong đó hơn 200 tỷ euro nằm ở EU, chủ yếu tại các tài khoản của hệ thống thanh toán bù trừ Euroclear.

    Trả lờiXóa
  5. “Không ai có thể nghĩ ra nổi". Nhà báo sửng sốt trước quyết định của Thủ tướng Đức về Ukraina
    10:18 02.11.2025
    https://kevesko.vn/20251102/khong-ai-co-the-nghi-ra-noi-nha-bao-sung-sot-truoc-quyet-dinh-cua-thu-tuong-duc-ve-ukraina-39303929.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Nhà báo Thomas Fazi bày tỏ sự kinh ngạc trên mạng xã hội X trước ý định của Đức hỗ trợ Ukraina, trong bối cảnh chính Kiev từng tham gia trực tiếp vào những sự kiện khiến cơ sở hạ tầng năng lượng của Đức sụp đổ.
    “Đức muốn giúp Ukraina, bên tham gia đánh bom phá hủy hệ thống năng lượng của Đức, khôi phục lại chính hệ thống đó. Chuyện như thế, dù cố tình bịa cũng không ai tin nổi", Fazi viết.

    Phát biểu này là lời bình luận của ông trước tuyên bố của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc hỗ trợ Kiev “trong lĩnh vực phòng không và tái thiết các nhà máy điện cùng cơ sở hạ tầng bị phá hủy”.
    Nga coi việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina đang cản trở nỗ lực giải quyết xung đột, trực tiếp kéo các nước NATO vào cuộc chiến và là hành động “chơi với lửa”. Ngoại trưởng Sergey Lavrov từng khẳng định mọi lô hàng chứa vũ khí chuyển cho Ukraina đều sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ và NATO không chỉ tham gia gián tiếp mà đang can dự trực tiếp vào xung đột, không chỉ qua việc cung cấp vũ khí, mà còn thông qua hoạt động huấn luyện quân đội tại Anh, Đức, Ý và nhiều quốc gia khác. Trước đó, Điện Kremlin nhiều lần cảnh báo việc phương Tây tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina sẽ không thúc đẩy quá trình đàm phán, mà ngược lại, sẽ gây ra những hậu quả tiêu cực.

    Trả lờiXóa
  6. Bộ Ngoại giao Nga: Tình trạng không bị trừng trị thúc đẩy Kiev tiếp tục sát hại nhà báo+
    15:04 02.11.2025
    https://kevesko.vn/20251102/bo-ngoai-giao-nga-tinh-trang-khong-bi-trung-tri-thuc-day-kiev-tiep-tuc-sat-hai-nha-bao-39312843.html

    Tình trạng không bị trừng trị sau các vụ ám sát và hành vi khủng bố nhắm vào các nhà báo đang khuyến khích chế độ Kiev tiếp tục gây ra những tội ác mới. Điều này được nêu trong bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhân Ngày Quốc tế chấm dứt tình trạng không bị trừng trị đối với các tội ác chống lại các nhà báo.
    "Đồng thời, phương Tây - vốn tự cho mình là đặc tuyển và bất khả xâm phạm - ngày càng dung túng cho những con rối của họ ở Kiev, bao che cho các hoạt động khủng bố của chúng. Tình trạng không bị trừng trị đối với các vụ ám sát và hành vi khủng bố nhắm vào nhà báo đang thúc đẩy chế độ Kiev, với sự bảo trợ từ các giám sát viên nước ngoài, tiếp tục thực hiện thêm nhiều tội ác đẫm máu", bình luận nêu rõ.
    Theo lời nhà ngoại giao, một phần trách nhiệm cho những tội ác này thuộc về những cá nhân và tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ nhà báo và phản ứng hiệu quả trước các vụ tấn công nhân viên truyền thông.
    Bà Zakharova chỉ rõ: "Sự thiên vị chính trị đã ảnh hưởng đến các cơ quan nhân quyền đa phương như Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR), Ban Thư ký UNESCO, OSCE và các tổ chức khác, thể hiện qua việc cố tình bưng bít các cái chết bạo lực của giới truyền thông và bao che cho thủ phạm. Điều này đang phá hủy chính nguyên tắc phổ quát về chấm dứt tình trạng không bị trừng trị, biến các thể chế này trở thành những cấu trúc mất chức năng và vô dụng".

    Bà nhấn mạnh rằng những mâu thuẫn nghiêm trọng được phát hiện trong báo cáo của Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay hồi tháng 12 năm 2024 đã làm suy giảm uy tín của báo cáo với tư cách là một nguồn thông tin đáng tin cậy về tình hình trong lĩnh vực này, đồng thời gây tổn hại đến thanh danh của tổ chức.
    "Chúng tôi hy vọng rằng sự thay đổi sắp tới trong ban lãnh đạo tổ chức sẽ cho phép khắc phục công tác bảo vệ an toàn nhà báo, đưa lĩnh vực này trở lại các nguyên tắc cơ bản về thiện chí, công bằng và khách quan", nhà ngoại giao bổ sung.
    "Một lần nữa chúng tôi khẳng định quyết tâm bảo vệ các quyền nghề nghiệp của truyền thông Nga ở nước ngoài, không ngừng nỗ lực tạo ra những điều kiện an toàn cho hoạt động của họ trên toàn thế giới, và đòi lại công lý cho những kẻ phạm tội chống lại các nhà báo trong nước", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga kết luận.

    Trả lờiXóa
  7. Thông điệp rõ ràng của Đại tướng Phan Văn Giang
    14:34 02.11.2025
    https://kevesko.vn/20251102/thong-diep-ro-rang-cua-dai-tuong-phan-van-giang-39311129.html

    Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
    Thông điệp rõ ràng này này được Bộ trưởng, Đại tướng Phan Văn Giang nêu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và 8 nước đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.
    Chính tại Hà Nội năm 2010, ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức
    Như Sputnik đưa tin, ngày 1/11, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 12 được tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin.
    Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và 8 nước đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.
    Dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có bài phát biểu với chủ đề “Nhìn lại chặng đường 15 năm ADMM+ và định hướng hợp tác cho tương lai”.
    Ông nhấn mạnh rằng Hội nghị ADMM+ lần thứ 12 mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 15 năm hình thành và phát triển.
    Đại tướng Phan Văn Giang nhắc lại, chính tại Hà Nội năm 2010, ADMM+ lần đầu tiên được tổ chức, đặt nền móng cho cơ chế hợp tác quốc phòng – an ninh hiệu quả và thực chất, nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các nước thành viên.
    “Sau 15 năm, ADMM+ đã chứng tỏ vai trò quan trọng trong quản lý an ninh khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á, và trở thành trụ cột hợp tác quốc phòng – an ninh trong cấu trúc an ninh khu vực”, Đại tướng nói.
    Từ 5 lĩnh vực hợp tác ban đầu, ADMM+ hiện có 7 Nhóm chuyên gia đang hoạt động sôi nổi. Sự tham gia tích cực của các nước thành viên, cùng với sự quan tâm của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm, uy tín và sức hấp dẫn của ADMM+ đối với các đối tác.
    Bộ trưởng Phan Văn Giang nhận định thế giới hiện nay đang chứng kiến những biến động sâu sắc mang tính thời đại.
    “Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại”, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam lưu ý cc xung đột vũ trang, căng thẳng tại nhiều điểm nóng, cùng với những thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng hay nguy cơ lạm dụng trí tuệ nhân tạo, đều là các mối đe dọa không biên giới, tác động trực tiếp đến đời sống người dân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Việt Nam kiên trì giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình
      Trước bối cảnh phức tạp đó, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh ADMM+ cần tăng cường gắn kết và hợp tác sâu rộng hơn để ứng phó hiệu quả với các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.
      Thứ nhất, cần tiếp tục củng cố lòng tin chiến lược, coi đây là nền tảng của mọi hoạt động hợp tác. Các nước nên thúc đẩy đối thoại cởi mở, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền và lợi ích chính đáng của nhau.
      Bộ trưởng tuyên bố: “Việt Nam kiên trì chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế”.

      Đề cập vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).
      Thứ hai, Đại tướng đề nghị tăng cường đoàn kết ASEAN và gắn kết giữa ASEAN với các đối tác, nhằm củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.
      Ông nhấn mạnh: “Một ASEAN đoàn kết, tự cường và chủ động chính là hạt nhân cho sự thành công của ADMM+. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các nước đối tác tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, cùng ASEAN định hình một chương trình nghị sự chung, hài hòa lợi ích, đóng góp tích cực vào việc duy trì môi trường an ninh chung”.
      Thứ ba, trên nền tảng tin cậy và đoàn kết, cần nâng tầm hợp tác quốc phòng thực chất, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và thách thức mới nổi như an ninh mạng, chuyển đổi số, quản trị trí tuệ nhân tạo trong quân sự – quốc phòng, bảo đảm công nghệ được sử dụng một cách có trách nhiệm.
      Thứ tư, Bộ trưởng đề cao việc tăng cường hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố then chốt để bảo đảm tính tự cường và bền vững của hợp tác quốc phòng khu vực. Ông kêu gọi các đối tác, với thế mạnh riêng, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực ứng phó chung.
      Thứ năm, Đại tướng Phan Văn Giang kêu gọi tinh thần trách nhiệm tập thể vì hòa bình và thịnh vượng chung, bởi không một nước nào có thể đơn phương giải quyết các thách thức an ninh xuyên quốc gia. Ông kêu gọi các nước chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và nguồn lực để cùng ứng phó hiệu quả.
      Kết thúc bài phát biểu, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục là thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, cùng các nước ASEAN và đối tác đóng góp cho khu vực hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Ông bày tỏ tin tưởng rằng, với thiện chí và nỗ lực chung, ADMM+ sẽ tiếp tục phát triển và trở thành hình mẫu hợp tác thành công.

      Xóa
    2. Gặp gỡ lãnh đạo Bộ Quốc phòng nhiều nước
      Cũng trong ngày 1/11, Lễ bàn giao vai trò Chủ tịch ADMM và ADMM+ được tổ chức trang trọng tại Kuala Lumpur, theo đó Bộ Quốc phòng Philippines sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch vào năm 2026.
      Trong khuôn khổ hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Oleg Saveliev, Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyuback, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.
      Tại các cuộc gặp, các bên đã trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

      Xóa
  8. Nước Anh rung động trước quyết định của Tổng thống Putin
    11:32 02.11.2025
    https://kevesko.vn/20251102/nuoc-anh-rung-dong-truoc-quyet-dinh-cua-tong-thong-putin-39306093.html

    MATXCƠVA (Sputnik) - Theo báo Express của Anh, quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc triển khai hệ thống tên lửa tầm trung “Oreshnik” trên lãnh thổ Belarus làm dấy lên làn sóng lo ngại tại Anh.
    “Nga đang chuẩn bị triển khai một loại tên lửa đạn đạo hiện đại, có khả năng vươn tới và tấn công trực tiếp Vương quốc Anh", tờ báo viết.

    Bài báo nêu rõ, theo yêu cầu của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, tổ hợp “Oreshnik” sẽ chính thức bước vào trực chiến tại Belarus từ tháng 12 năm 2025. Ngoài ra, bài viết cũng nhắc lại sự kiện ngày 21 tháng 11 năm ngoái, khi tên lửa “Oreshnik” đánh trúng một cơ sở trọng yếu thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Dnepropetrovsk.
    Vào tháng 12 năm 2024, ông Lukashenko chính thức đề nghị Tổng thống Vladimir Putin triển khai tại Belarus những vũ khí tối tân nhất của Nga, trong đó có hệ thống “Oreshnik”. Đến đầu tháng 8, Tổng thống Nga thông báo dây chuyền sản xuất tổ hợp này đã vận hành và mẫu tên lửa hàng loạt đầu tiên được chuyển giao cho lực lượng vũ trang. Kế hoạch cung cấp “Oreshnik” cho Belarus dự kiến sẽ được chốt trước cuối năm, và các chuyên gia quân sự xác định xong các vị trí triển khai cụ thể.
    Tại Hội nghị An ninh Á - Âu quốc tế Minsk lần thứ ba, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh việc triển khai tổ hợp tên lửa tầm trung “Oreshnik” trên lãnh thổ Belarus hoàn toàn không mang tính chất khiêu khích, đồng thời tuyên bố sẵn sàng từ bỏ kế hoạch này nếu các nước châu Âu cũng thực hiện những động thái tương ứng.

    Trả lờiXóa
  9. Venezuela là bạn với Việt Nam từ thời Kháng chiến chống Mỹ.
    Vậy nên, Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố:
    Nếu Trump cầu xin Việt Nam và chủ động nói sẽ rút tàu bè đang bao vây Vênzuela thì Việt Nam sẽ cấp cho Mỹ 50 ngàn tấn gạo cứu đói!
    Chớ có rượu mời không uống lại đi uống rượu phạt!
    Nếu không nghe Việt Nam thì chúng tôi sẽ cử 50 ngàn sĩ quan, quân nhân sang bảo vệ Venezuela. Mỹ to xác nhưng là con hổ giấy nên không thể đối chọi lại binh pháp của người Việt!

    Trả lờiXóa