Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài liên quan đến nhà sư hổ mang Thích Chúc Minh, tức Hồ Nguyễn Xuân Linh:
1- XEM CLIP SEX- BẰNG CHỨNG V/V SƯ THẦY THÍCH CHÚC MINH LÀM Ô UẾ CỬA PHẬT
2- VỤ CLIP SEX LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ SƯ THÍCH CHÚC MINH: THÁI ĐỘ CỦA LS LÊ THANH SƠN LÀ KHÔNG PHÙ HỢP
3- THÍCH CHÚC MINH VÀ "BẢNG THÀNH TÍCH" BẤT HẢO
4- Vụ Thích Chúc Minh: LUẬT SƯ LÊ THANH SƠN LÀ AI?
5- LS LÊ THANH SƠN KẾT LUẬN: CLIP SEX THÍCH CHÚC MINH BỊ CẮT GHÉP VÌ NGƯỜI NỔI TIẾNG- BÀ HIẾU PHẠM BẢO THẾ!
6- Vụ Thích Chúc Minh: MỜI LS LÊ THANH SƠN TRANH BIỆN VỚI LUẬT SƯ TỪ HOA KỲ PRAM NGUYEN
7- Vụ Thích Chúc Minh: "LÁ THƯ THÚ TỘI" CỦA CHỊ TRẦN ANH NHI- NGƯỜI TUNG LÊN MẠNG CLIP PHÒNG THE ...
8. Vụ clip sex Thích Chúc Minh: LIỆU GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH KHÁNH HÒA CÓ IM LẶNG ĐƯỢC MÃI?
Trước hết Ban Biên tập Google.tienlang xin chân thành nhận lỗi vì vụ Thích Chúc Minh, tức Hồ Nguyễn Xuân Linh, chúng tôi đã có Mở bài nhưng lại thiếu phần Kết luận, đúng như Bạn đọc Nguyễn Thị Hường đã chỉ ra! Tiếp theo, Google.tienlang cũng không dám nhận vơ công lao về mình. Người có công đầu trong việc vạnh mặt và hạ bệ nhà sư hổ mang Thích Chúc Minh là Phật tử chân chính - chị Trần Anh Nhi, kế đó là sự đóng góp ý kiến của đông đảo Bạn đọc trong và ngoài nước.
Thể theo yêu cầu của Bạn đọc ở Đây và ở Đây, Gogle.tienlang xin có bài này coi như bài Kết luận, bài Kết thúc vụ Thích Chúca Minh - Hồ Nguyễn Xuân Linh. Chúng tôi xin chép về đây nguyên văn ý kiến Bạn đọc Nguyễn Thị Hường:
Nguyễn Thị Hườnglúc 22:16 13 tháng 11, 2025Hôm nay tôi đã đọc hết các bài trên Google.tienlang liên quan đến ông nhà sư hổ mang Thích Chúc Minh - tức Hồ Nguyễn Xuân Linh.
Phải thừa nhận Google.tienlang là cơ quan báo chí mạnh mẽ nhất, kiên trì nhất và hiệu quả nhất đấu tranh bảo vệ sự thật, bảo vệ sự tôn nghiêm của Đạo Phật.
Tuy nhiên, theo tôi biết, Google.tienlang có một nguyên tắc: Đã có mở bài thì phải có Kết luận; Đã nêu lên sự kiện sư hổ mang Thích Chúc Minh - tức Hồ Nguyễn Xuân Linh thì phải có Kết luận vụ này thế nào.
Điều này càng khẳng định Sức mạnh của Google.tienlang.
Trên Google.tienlang có rất nhiều bài về sư hổ mang Thích Chúc Minh - tức Hồ Nguyễn Xuân Linh, trong đó có bài đứng top 10 bài có lượng người đọc cao nhất. Và thực tế, khi tìm trên Google.tienlang về Thích Chúc Minh - tức Hồ Nguyễn Xuân Linh thì đều cho ra kết quả trên Google.tienlang. Vụ việc đã qua nhiều năm nhưng cho đến bây giờ vẫn còn khá nhiều người tìm đến các bài trên Google.tienlang để đọc.
Vậy nên, hôm nay tôi kiến nghị:
Ban Biên tập Google.tienlang đăng thêm bài cuối cùng về vụ sư hổ mang Thích Chúc Minh - tức Hồ Nguyễn Xuân Linh. Đây là bài Kết luận về sư hổ mang Thích Chúc Minh - tức Hồ Nguyễn Xuân Linh. Bài Kết luận xin lấy bài trên Báo Khánh Hoà - địa phương nơi xảy ra vụ việc:
Không chấp nhận ông Thích Chúc Minh là thành viên Tăng
11:01, 21/01/2016
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201601/ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-khanh-hoa-khong-chap-nhan-ong-thich-chuc-minh-la-thanh-vien-tang-2422063/
Dưới đây là nguyên văn Bài Không chấp nhận ông Thích Chúc Minh là thành viên Tăng
11:01, 21/01/2016
https://baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201601/ban-tri-su-giao-hoi-phat-giao-viet-nam-tinh-khanh-hoa-khong-chap-nhan-ong-thich-chuc-minh-la-thanh-vien-tang-2422063/
Ngày 20-1- 2016, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Khánh Hòa đã gửi thông báo số 005 - về xử lý vụ việc Thích Chúc Minh cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thành ủy, UBND TP. Nha Trang, Báo Khánh Hòa và các cơ quan chức năng. Thông báo nêu rõ, Ban trị sự quyết định không chấp nhận ông Thích Chúc Minh, thế danh Hồ Nguyễn Xuân Linh (sinh ngày 20-11-1972, đệ tử của Hòa thượng Thích Viên Mãn, chùa Từ Tôn, phường Vĩnh Thọ, Nha Trang) là thành viên Tăng của GHPGVN tỉnh. Theo đó, Ban trị sự GHPGVN tỉnh hoàn toàn không chịu trách nhiệm tất cả những việc làm có liên quan đến Phật giáo của Thích Chúc Minh. Ông Thích Chúc Minh phải nộp lại toàn bộ giấy tờ liên quan đến GHPGVN cho Ban trị sự GHPGVN tỉnh.
Trước đó, cuối năm 2014, trên mạng xã hội có đăng tải đoạn video clip liên quan đến ông Thích Chúc Minh, đang tu học tại Chùa Từ Tôn. Sau đó, báo chí đã có nhiều bài viết và hình ảnh về đoạn video clip trên. Các trang mạng xã hội khác tiếp tục đăng tải vụ việc này, tạo sự bức xúc trong tăng ni, phật tử và dư luận xã hội. Trước sự việc trên, Ban trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa đã thành lập Hội đồng kỷ luật và đã nhiều lần mời ông Thích Chúc Minh đến làm việc.
Trong phiên họp ngày 12-11-2015, Hội đồng kỷ luật yêu cầu ông Thích Chúc Minh trong thời gian 1 tháng phải nhờ cơ quan thẩm quyền xác minh về đoạn video clip trên. Tuy nhiên, qua 1 tháng 23 ngày, ông Thích Chúc Minh chỉ trả lời quanh co, không thỏa đáng và cho rằng theo luật sư thì cơ quan thẩm quyền của Nhà nước không có chức năng để thẩm định sự việc trên; tự cho rằng mình là người bị hại, nhưng không đưa ra được bằng chứng xác minh.
Hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ việc, ông Thích Chúc Minh không có thiện chí cộng tác để giải quyết, xét thấy sự việc không thể kéo dài, tại cuộc họp ngày 30-12-2015, Hội đồng kỷ luật quyết định dùng biện pháp “xả trí” theo luật Phật để xử trị đối với trường hợp Thích Chúc Minh. Ngày 2-1-2016, Hội đồng kỷ luật mời ông Thích Chúc Minh đến để thông báo nội dung cuộc họp của Hội đồng kỷ luật nhưng ông không chấp nhận và cho rằng mình đang phụ trách việc xây dựng Chùa Từ Tôn. Với thái độ thiếu thiện chí, không chấp hành biện pháp xử trị của Hội đồng kỷ luật, ngày 4-1-2016, Hội đồng kỷ luật trình sự việc lên Ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh. Sau khi bàn bạc, Thường trực Ban trị sự đi đến quyết định không chấp nhận ông Thích Chúc Minh là thành viên Tăng của GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.
*** Hết bài trên báo Khánh Hoà ***
Kính mời xem các bài liên quan:






