Thứ Tư, 12 tháng 11, 2025

Báo Đức: TRANH LUẬN TRÊN TRUYỀN HÌNH, NGHỊ SĨ ĐỨC FROHNMAIER KHẲNG ĐỊNH NGA KHÔNG HỀ CÓ CHIẾN TRANH VỚI ĐỨC VÀ KÊU GỌI GIỚI CẦM QUYỀN ĐỨC HÃY PHÁT TRIỂN MỘT 'SÁNG KIẾN HOÀ BÌNH NGHIÊM TÚC’ THAY VÌ GỬI SÚNG ĐẠN CHO UKRAINA

Tranh luận công khai trên Truyền hình, Nghị sĩ Bundesta (Quốc hội Đức) Markus Frohnmaier khẳng định không thấy mối nguy hiểm nào đối với nước Đức từ nước Nga của Putin

Trước khi tiếp tục đọc bài mới, kính mời mọi người coi lại một vài bài: 

1. MUỐN BÀN VỀ CUỘC CHIẾN Ở UKRAINA, TRƯỚC TIÊN PHẢI TÌM HIỂU XEM BÊN NÀO CÓ CHÍNH NGHĨA!  

2. GOOGLE.TIENLANG ỦNG HỘ PHÁI ĐOÀN NGHỊ SĨ CHÂU ÂU VÀ NGHỊ SĨ ĐỨC TỪ ĐẢNG SỰ THAY THẾ CHO NƯỚC ĐỨC – AFD ĐẾN NGA ĐỂ TÌM KIẾM NGUỒN NĂNG LƯỢNG GIÁ RẺ TỪ NGA NHẰM CỨU NỀN KINH TẾ ĐỨC!

Lời dẫn: Báo chí Đức đưa tin: Các đại biểu Đảng Sự thay thế cho nước Đức - AfD đang trên đường đến Sochi để tham dự cuộc họp "BRICS-Châu Âu". Đảng  Sự thay thế cho nước Đức - AfD là Đảng đối lập lớn nhất ở Quốc hội Đức. Uy tín của AfD ngày càng lớn mạnh, đôi khi xếp hạng còn trên cả Đảng CDU của đương kim Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Nhưng việc qua lại với Nga là đi ngược lại chính sách của Chính phủ đương nhiệm! Do vậy, việc một phái đoàn nghị sĩ cấp cao Đức từ Đảng AfD đến Nga gây ra sự náo loạn ở Đức. Hầu hết các tờ báo lớn nhỏ đều đăng tin và bình luận về sự kiện "động trời" này.

Dẫu Friedrich Merz đã giữ chức Thủ tướng được nửa năm nhưng ông này chưa tìm ra phương các vực dậy nền kinh tế đang sụp đổ ở Đức. Những Kế hoạch này nọ của Merz đưa ra chỉ làm trò cười cho báo chí. Xin xem bài trên Google.tienlang vào Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2025 với tiêu đề Báo Đức: MERZ ĐƯỢC TRAO NOBEL VĂN HỌC CHO LOẠT CHUYỆN CỔ TÍCH, ĐẶC BIỆT LÀ TẬP CHUYỆN “MÙA THU CẢI CÁCH!

Google.tienlang cho rằng chỉ có một phương cách đàm phán với Putin để ông này ra tay nghĩa hiệp nối lại dòng chảy dầu khí giá rẻ từ Nga đến Đức thì mới cứu được nền kinh tế Đức, đúng như quan điểm của Đảng AfD và Đảng Liên minh Sahra Wagenknecht

Sahra Wagenknecht - lãnh đạo Đảng Liên minh Sahra Wagenknecht

Alice Weidel - lãnh đạo Đảng AfD và  Sahra Wagenknecht - lãnh đạo Đảng Liên minh Sahra Wagenknecht cùng chủ trương chống sự viện trợ cho Kiev và họ đều ủng hộ nối lại bang giao với Nga

Xem thêm bài vào Thứ Ba, 13 tháng 8, 2024 với tiêu đề Báo Đức: HOÀ BÌNH CHO UKRAINA VÀ LẬP LẠI QUAN HỆ BANG GIAO VỚI NGA – BÍ QUYẾT ĐỂ LIÊN MINH SARAH WAGENKNECHT CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC BẦU CỬ NGHỊ VIỆN Ở 2 BANG ĐÔNG ĐỨC NGÀY 01/9 TỚI ĐÂY

Ở Hội nghị Sochi "BRICS-Châu Âu", việc bình thường hóa quan hệ giữa EU và Nga sẽ được thảo luận. Bất chấp những chỉ trích về sự gần gũi với Nga, một số nghị sĩ AfD dự định sẽ đến Sochi vào tuần tới. Tại đây, vào ngày 14-15 tháng 11, các nghị sĩ châu Âu và Nga dự kiến ​​tổ chức một hội nghị chuyên đề quốc tế theo định dạng "BRICS-Châu Âu". Theo tờ Süddeutsche Zeitung, các nghị sĩ Bundestag Rainer Rothfuß và Steffen Kotré, Nghị sĩ Châu Âu Hans Neuhoff, và chủ tịch văn phòng bang Saxon kiêm nghị sĩ quốc hội bang, Jörg Urban, đang lên kế hoạch cho chuyến đi. Văn phòng ARD tại Moscow trước đó đã đưa tin về kế hoạch của Rothfuß và Kotré, cho biết Rothfuß sẽ trình bày báo cáo tại Sochi.

Để chuẩn bị dư luận cho chuyến công du tới Nga, Nghị sĩ Bundestag (Quốc hội Đức) Markus Frohnmaier có cuộc tranh luận công khai trên truyền hình với một nghị sĩ khác là ông Röttgen - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bundestag (Quốc hội Đức) từ Đảng cầm quyền CDU.

Bây giờ, Kính mời những ai biết tiếng Đức, xin hãy đọc bản gốc bài trên Báo Die Welt (Đức) với tiêu đề „Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland“, sagt AfD-Politiker Frohnmaier – Dịch: “Chúng tôi không có chiến tranh với Nga”, chính trị gia Frohnmaier của đảng AfD nói.

https://www.welt.de/vermischtes/article691253030166cd59ef99b331/maischberger-wir-befinden-uns-nicht-im-krieg-mit-russland-sagt-afd-politiker-frohnmaier.html

Báo Die Welt viết: Nghị sĩ AfD Frohnmaierkhẳng định, Nga không gây ra mối đe dọa cho Đức. Nga không có chiến tranh với Đức và không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với nước này, nghị sĩ Frohnmaier của AfD tuyên bố. Chính trị gia này ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột Ukraina, nhưng không phải ai trong Quốc hội cũng đồng tình với quan điểm của ông.

Dưới đây, Google.tienlang xin dịch bài báo này….

*****

„Wir befinden uns nicht im Krieg mit Russland“, sagt AfD-Politiker Frohnmaier – Dịch: “Chúng tôi không có chiến tranh với Nga”, chính trị gia Frohnmaier của đảng AfD nói.

Ảnh chụp màn hình tiêu đề bài trên Báo Die Welt (Đức)

Nghị sĩ Bundesta (Quốc hội Đức) Markus Frohnmaier không thấy mối nguy hiểm nào đối với nước Đức ở nước Nga của Putin và với tư cách là khách mời trong chương trình trò chuyện "Maischberger", ông đã kêu gọi chính phủ đưa ra "sáng kiến ​​hòa bình nghiêm túc". Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bundestag thuộc Đảng cầm quyền CDU, Röttgen đã bày tỏ sự bất đồng quan điểm với thành viên quốc hội AfD, cáo buộc ông này phát tán tuyên truyền ủng hộ Nga.

Hai nghị sĩ Đức tranh luận trên Truyền hình

Markus Frohnmaier, đại diện của nhóm nghị sĩ đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) tại Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag), tin rằng nước Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin không phải là mối đe dọa đối với Đức. Frohnmaier, đồng thời là phó chủ tịch nhóm nghị sĩ của đảng mình, đã trả lời "không" cho câu hỏi của người dẫn chương trình Sandra Maischberger về vấn đề này trong chương trình cùng tên của ARD.

Trong buổi phát sóng, Frohnmaier đã có cuộc trao đổi gay gắt với Norbert Röttgen, một thành viên của ủy ban đối ngoại quốc hội, người đã cáo buộc đồng nghiệp của mình rõ ràng là "thuộc phe ủng hộ Putin" và đại diện cho lợi ích của ông ta tại Đức.

Röttgen: "Tuyên truyền tốt nhất mà Putin có thể mong muốn"

Röttgen trích dẫn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Theo chính trị gia này, Putin đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Đức hàng ngày, sử dụng các biện pháp gián điệp, phá hoại, tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng và phá hoại cáp dữ liệu (Không hề có bằng chứng nào cho thấy Nga làm bất kỳ điều nào trong số này – Người dịch) .

Röttgen - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Bundestag (Quốc hội Đức) từ Đảng cầm quyền CDU 

Röttgen cho biết: "Và bất kỳ ai, khi đối mặt với thực tế hiển nhiên về một cuộc xung đột hủy diệt và một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại châu Âu và Đức, lại nói rằng họ không thấy nguy hiểm trong những gì đang xảy ra - tôi cho rằng đó chính là lời tuyên truyền tốt nhất mà Putin có thể mong muốn".

Frohnmaier cáo buộc Röttgen đạo đức giả. Ông lập luận rằng đây là vấn đề lợi ích quốc gia, và dĩ nhiên, lợi ích của Nga có thể khác với lợi ích của Đức. "Chúng tôi không có chiến tranh với Nga", thành viên AfD giải thích rõ, đồng thời kêu gọi phát triển một "sáng kiến ​​hòa bình nghiêm túc". "Tôi nghĩ thật sai lầm khi tin rằng xung đột này có thể được giải quyết bằng cách liên tục cung cấp ngày càng nhiều vũ khí và gửi tiền cho Ukraina."

Frohnmaier bảo vệ cho chuyến đi của các nghị sĩ AfD tới Nga

Thành viên phe phái này cũng cố gắng bảo vệ cho các chuyến đi đến Nga của các đồng chí đảng viên. "Khi chúng tôi thực hiện những chuyến đi như vậy, mục đích là để giữ cho các kênh liên lạc hiện có được thông suốt", Frohnmaier giải thích. Chương trình truyền hình cũng đưa tin về các chuyến đi của ông đến Crimea, chuyến đi mà ông đã thực hiện sau khi bán đảo này được Nga sáp nhập vào năm 2014, và tuyên bố của ông rằng bán đảo này có thể sẽ vẫn thuộc về Nga. "Trong trường hợp này, đó là vấn đề chính trị thực dụng", ông bình luận về hành động của mình.

Markus Frohnmaier - Nghị sĩ Bundesta (Quốc hội Đức) từ Đảng AfD

Frohnmaier cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông đang chịu sự kiểm soát của Nga. "Tôi không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai. Tôi coi những tuyên bố như vậy là vô liêm sỉ. Tôi rõ ràng đại diện cho lợi ích của Đức", vị nghị sĩ này lưu ý.

Bình luận của độc giả:

Gerhard G.

Xin nhắc lại: theo quan điểm của tôi, phương Tây hoàn toàn không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột. Càng kéo dài, theo các chính trị gia của chúng ta, Nga càng có thể tấn công NATO muộn hơn. Trong khi đó, xung đột vẫn tiếp diễn, và Ukraine được trao "quá ít điều kiện để sống và quá nhiều điều kiện để chết". Hoặc các điều kiện được tạo ra cho các cuộc đàm phán mà, như đã biết trước, Nga sẽ không bao giờ đồng ý. Cái chết và sự hủy diệt vẫn tiếp diễn không ngừng.

meine Sicht der Dinge

"Chúng tôi không có chiến tranh với Nga", nghị sĩ Frohnmaier của AfD nói. Đúng vậy - nhưng có vẻ như các chính trị gia đang nắm quyền sẽ rất vui mừng khi thay đổi tình hình!

Robert M.

Có ai thực sự tin rằng Ukraine đứng về phía chính nghĩa không? Hãy tưởng tượng kịch bản ngược lại: các đồng minh phương Tây của Nga (nằm ở Ukraine ngày nay), đối đầu với Ukraine (nằm ở Nga ngày nay), đang ồ ạt đẩy Ukraine vào cuộc xung đột với nước láng giềng phía bắc. Zelensky cũng sẽ không ngần ngại một giây nào để phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của mình.

Andreas W.

Röttgen đại diện cho lợi ích của ai? Bởi vì chắc chắn đó không phải là lợi ích của người Đức.

HomoViator

Tất nhiên, chúng ta sẽ đàm phán với Nga và cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận. Vấn đề duy nhất là đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người phải chết và Ukraine sẽ phải chịu sự tàn phá nào trước khi chúng ta nhận ra rằng chính sách hiện tại là một thảm họa hoàn toàn.

Frank H.

Röttgen nói, "Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng và gây hư hại cho cáp dữ liệu." Ông ta có bằng chứng gì cho điều này? Liệu những bằng chứng này có thực sự cụ thể và có cơ sở không?

Alexander T.

"Chúng ta không có chiến tranh với Nga", nghị sĩ Frohnmaier của AfD tuyên bố. "Tôi hoàn toàn đồng ý; đây không phải là xung đột của chúng ta, và những người liên quan không bảo vệ các giá trị hay tự do của tôi. Và tất nhiên, chúng ta cần đối thoại với Nga. Cơn sốt quân sự vô nghĩa này, mong muốn lôi kéo chúng ta vào đó - tất cả những điều này thật không thể chịu đựng được. Putin sẽ không bao giờ tấn công NATO. Điều cần thiết bây giờ là các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm cả điều kiện Ukraine phải chịu tổn thất về lãnh thổ. Lựa chọn duy trì nguyên trạng không còn là một lựa chọn nữa. Nếu không, tôi dự đoán một mùa đông hoàn toàn "tồi tệ" cho Ukraine vào năm 2025-2026.

Trịnh Thanh Hà - Cộng tác viên Google.tienlang Dịch và Giới thiệu

Kính mời xem các bài liên quan:

11 nhận xét:

  1. Huỳnh Văn Phướclúc 10:14 13 tháng 11, 2025

    Nghe tranh luận thì thấy ông nghị sĩ AfD là đúng:
    " Frohnmaier cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông đang chịu sự kiểm soát của Nga. "Tôi không chịu sự kiểm soát của bất kỳ ai. Tôi coi những tuyên bố như vậy là vô liêm sỉ. Tôi rõ ràng đại diện cho lợi ích của Đức", vị nghị sĩ này lưu ý. "

    Trả lờiXóa
  2. Huỳnh Văn Phướclúc 10:16 13 tháng 11, 2025

    Những bạn đọc người Đức cũng ủng hộ quan điểm của ông Frohnmaier .
    ==
    Bình luận của độc giả:

    Gerhard G.

    Xin nhắc lại: theo quan điểm của tôi, phương Tây hoàn toàn không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột. Càng kéo dài, theo các chính trị gia của chúng ta, Nga càng có thể tấn công NATO muộn hơn. Trong khi đó, xung đột vẫn tiếp diễn, và Ukraine được trao "quá ít điều kiện để sống và quá nhiều điều kiện để chết". Hoặc các điều kiện được tạo ra cho các cuộc đàm phán mà, như đã biết trước, Nga sẽ không bao giờ đồng ý. Cái chết và sự hủy diệt vẫn tiếp diễn không ngừng.

    meine Sicht der Dinge

    "Chúng tôi không có chiến tranh với Nga", nghị sĩ Frohnmaier của AfD nói. Đúng vậy - nhưng có vẻ như các chính trị gia đang nắm quyền sẽ rất vui mừng khi thay đổi tình hình!


    Robert M.

    Có ai thực sự tin rằng Ukraine đứng về phía chính nghĩa không? Hãy tưởng tượng kịch bản ngược lại: các đồng minh phương Tây của Nga (nằm ở Ukraine ngày nay), đối đầu với Ukraine (nằm ở Nga ngày nay), đang ồ ạt đẩy Ukraine vào cuộc xung đột với nước láng giềng phía bắc. Zelensky cũng sẽ không ngần ngại một giây nào để phát động một chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm bảo vệ lợi ích an ninh của mình.

    Andreas W.

    Röttgen đại diện cho lợi ích của ai? Bởi vì chắc chắn đó không phải là lợi ích của người Đức.

    HomoViator

    Tất nhiên, chúng ta sẽ đàm phán với Nga và cuối cùng sẽ đạt được thỏa thuận. Vấn đề duy nhất là đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người phải chết và Ukraine sẽ phải chịu sự tàn phá nào trước khi chúng ta nhận ra rằng chính sách hiện tại là một thảm họa hoàn toàn.

    Frank H.

    Röttgen nói, "Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng và gây hư hại cho cáp dữ liệu." Ông ta có bằng chứng gì cho điều này? Liệu những bằng chứng này có thực sự cụ thể và có cơ sở không?

    Alexander T.

    "Chúng ta không có chiến tranh với Nga", nghị sĩ Frohnmaier của AfD tuyên bố. "Tôi hoàn toàn đồng ý; đây không phải là xung đột của chúng ta, và những người liên quan không bảo vệ các giá trị hay tự do của tôi. Và tất nhiên, chúng ta cần đối thoại với Nga. Cơn sốt quân sự vô nghĩa này, mong muốn lôi kéo chúng ta vào đó - tất cả những điều này thật không thể chịu đựng được. Putin sẽ không bao giờ tấn công NATO. Điều cần thiết bây giờ là các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm cả điều kiện Ukraine phải chịu tổn thất về lãnh thổ. Lựa chọn duy trì nguyên trạng không còn là một lựa chọn nữa. Nếu không, tôi dự đoán một mùa đông hoàn toàn "tồi tệ" cho Ukraine vào năm 2025-2026.

    Trả lờiXóa
  3. Ngoại trưởng Nga lý giải việc hoãn hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Trump tại Hungary
    13:57 13.11.2025
    https://kevesko.vn/20251113/ngoai-truong-nga-ly-giai-viec-hoan-hoi-nghi-thuong-dinh-giua-ong-putin-va-trump-tai-hungary-39511043.html

    Việc hoãn hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ dự kiến ​​tại Budapest là do "những báo cáo chui" mà Donald Trump nhận được, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với tờ Corriere della Sera, được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.
    Tờ Corriere della Sera của Ý đã phỏng vấn ông Lavrov, nhưng từ chối đăng tải toàn bộ nội dung trả lời chưa biên tập và chưa bị kiểm duyệt của Bộ trưởng. Bản đầy đủ các câu trả lời của ông Lavrov đã được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.
    "Tôi không biết những báo cáo chui gửi cho nhà lãnh đạo Mỹ đến từ đâu và từ ai, sau đó ông ấy đã hoãn hoặc đã hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh Budapest", ông nhấn mạnh.
    Ngoại trưởng Lavrov cũng xác nhận rằng Matxcơva vẫn sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Hungary nếu công tác chuẩn bị dựa trên kết quả của các cuộc đàm phán trước đó. Ông nói thêm rằng hội nghị thượng đỉnh chỉ có thể diễn ra nếu có một chương trình nghị sự được xây dựng kỹ lưỡng.

    Trả lờiXóa
  4. Hai đồng phạm của bà Nhàn AIC bị bắt sau thời gian trốn truy nã
    08:53 13.11.2025
    https://kevesko.vn/20251113/hai-dong-pham-cua-ba-nhan-aic-bi-bat-sau-thoi-gian-tron-truy-na-39508288.html

    Hai đồng phạm của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã bị cơ quan công an bắt giữ sau thời gian dài bỏ trốn.
    Theo kế hoạch, ngày 9/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, cùng 15 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Hiện bà Nhàn vẫn đang bỏ trốn. Ngày 10/5/2022, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc, sau đó ban hành lệnh truy nã quốc tế. Tiếp đó, ngày 5/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cũng phát lệnh truy nã bà Nhàn.
    Theo hồ sơ vụ án, sau khi bỏ trốn, bà Nhàn đã bị kết án tổng cộng 5 lần, với mức hình phạt 30 năm tù (mức tối đa của án có thời hạn).
    Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, chỉ đạo lập nhóm “công ty quân xanh” tham gia đấu thầu tại nhiều địa phương để gian lận, thông thầu, giúp Công ty AIC trúng thầu. Hồ sơ dự thầu của “quân xanh” do bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị, cố tình để thiếu tiêu chí hoặc đưa giá cao nhằm bị loại. Riêng hồ sơ tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc để hợp thức hóa việc trúng thầu.
    Xét xử vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại Bắc Ninh - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.10.2024
    Bà Nhàn AIC tặng quan chức "thuốc nhuộm tóc" để được thông thầu
    29 Tháng Mười 2024, 16:31
    Bằng thủ đoạn này, AIC đã trúng 230 gói thầu tại TPHCM trong ba lĩnh vực: giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói thầu (131 gói giáo dục, 40 gói y tế) gây thiệt hại hơn 145 tỷ đồng.
    Cáo trạng của Viện KSND TPHCM ngày 12/9 cho biết, ngoài bà Nhàn, còn có 5 người khác bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Tích (cựu Trưởng phòng AIC - truy nã quốc tế), Trần Đăng Tấn (cựu Trưởng Văn phòng đại diện AIC tại TPHCM - truy nã quốc tế), Trương Sĩ Hiệp (cựu Giám đốc Công ty Thiết bị Phú Bình), Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC), và Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM).
    Tuy nhiên, theo quyết định xét xử, Trương Sĩ Hiệp đã bị bắt tạm giam ngày 25/9, còn Lê Phương Nga được tại ngoại. Như vậy, vụ án hiện còn 4 bị cáo đang bị truy nã và sẽ bị xét xử vắng mặt nếu không ra đầu thú.
    Tại phiên tòa sắp tới, 6 luật sư sẽ bào chữa cho bà Nhàn, còn các bị cáo bị truy nã đều có 2 luật sư bào chữa.
    Tù nhân bị còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.11.2024
    Bị can liên quan đến bà Nhàn AIC bị truy nã vẫn chỉ đạo vợ phạm tội
    26 Tháng Mười Một 2024, 08:56
    Theo cáo buộc, Lê Phương Nga đã ký các tờ trình đề nghị Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, phê duyệt hồ sơ mời thầu và kế hoạch đấu thầu. Bà Nga bị cáo buộc không tổ chức nghiệm thu, thanh toán đúng quy định, cho phép thanh toán khi chưa nghiệm thu, tạo điều kiện để AIC trúng thầu, gây thiệt hại 763 triệu đồng.
    Cơ quan công tố xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm. Đối với các bị cáo bỏ trốn, cơ quan tố tụng đã chỉ định luật sư bào chữa và tống đạt quyết định tố tụng theo quy định.
    Cơ quan điều tra cũng phát thư kêu gọi các bị cáo ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Cáo trạng nêu rõ, nếu bà Nhàn và bà Nga không ra đầu thú, họ sẽ bị coi là từ bỏ quyền, bị truy tố và xét xử vắng mặt.

    Trả lờiXóa
  5. Ngoại trưởng Rubio thừa nhận Mỹ đang cạn kiệt mục tiêu để áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga
    08:55 13.11.2025
    https://kevesko.vn/20251113/ngoai-truong-rubio-thua-nhan-my-dang-can-kiet-muc-tieu-de-ap-dat-cac-lenh-trung-phat-moi-doi-voi-39508439.html

    Mỹ đang cạn kiệt các mục tiêu để áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga -Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận.
    “Tôi không biết còn phải làm gì nữa. Chúng tôi đang cạn kiệt các mục tiêu để áp đặt lệnh trừng phạt (chống lại họ)”, - Ông Rubio nói với các phóng viên, khi đề cập đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.
    Quan chức Mỹ này cũng cho biết, dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty dầu khí Nga như Lukoil và Rosneft. Theo lời ông Rubio, tất cả đều yêu cầu thực hiện điều này, tuy nhiên, các biện pháp hạn chế nói trên vẫn chưa chính thức có hiệu lực.
    “Cần một khoảng thời gian để bắt đầu cảm nhận được tác động”, – Ngoại trưởng Mỹ Rubio nhấn mạnh.
    Trước đó, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố trước đây rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là một chiến lược dài hạn của phương Tây và các lệnh trừng phạt đã gây tổn hại nghiêm trọng đến toàn bộ nền kinh tế thế giới. Theo lời của Tổng thống Nga Putin, mục tiêu chính của phương Tây là làm xấu đi cuộc sống của hàng triệu người.

    Trả lờiXóa
  6. Ngoại trưởng Lavrov: Một số quốc gia muốn làm suy yếu lập trường của chính quyền Trump về Ukraina
    10:06 13.11.2025
    https://kevesko.vn/20251113/ngoai-truong-lavrov-mot-so-quoc-gia-muon-lam-suy-yeu-lap-truong-cua-chinh-quyen-trump-ve-ukraina-39509026.html

    Trong một bài viết được đăng trên trang website của Bộ Ngoại giao Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov cho biết mục tiêu chính của nhiều quốc gia thuộc Liên minh châu Âu là làm suy yếu lập trường của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện nay, vốn ban đầu ủng hộ đối thoại để giải quyết xung đột tại Ukraina.
    Tờ báo Ý Corriere della Sera đã phỏng vấn Ngoại trưởng Nga, nhưng từ chối đăng tải toàn bộ câu trả lời của ông mà không cắt giảm hay kiểm duyệt. Phiên bản đầy đủ câu trả lời của Lavrov sau đó đã được đăng trên trang website của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga.
    “Hiện nay, hầu hết các thủ đô các nước châu Âu tạo thành xương sống của cái gọi là ‘Liên minh những nước mong muốn’, những nước chỉ mong một điều duy nhất là các hoạt động chiến sự ở Ukraina kéo dài càng lâu càng tốt… Mục tiêu chính của họ là làm suy yếu lập trường của chính quyền Tổng thống Mỹ hiện nay, vốn từ đầu đã ủng hộ đối thoại, hiểu quan điểm của phía Nga và thể hiện thái độ tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững”, – Bộ trưởng Ngoại giao Nga nói trong cuộc phỏng vấn.
    Ông Lavrov cũng cho biết các quốc gia này sử dụng tiền thuế của người dân châu Âu để tài trợ cho chế độ “khủng bố” ở Kiev, cung cấp vũ khí từ đó giết hại liên tục dân thường tại các khu vực Nga và người Ukraina muốn tránh chiến tranh.
    Người đứng đầu Ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh hầu hết các quốc gia EU đang phá hoại các nỗ lực hòa bình, từ chối liên hệ trực tiếp với Moskva, áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt mới và công khai chuẩn bị cho một cuộc chiến châu Âu lớn mới chống lại Nga.

    Trả lờiXóa
  7. Việt Nam chốt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên
    10:26 13.11.2025
    https://kevesko.vn/20251113/viet-nam-dat-muc-tieu-tang-truong-gdp-tu-10-tro-len-39509180.html

    Sáng 13/11, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, trong đó xác định mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn đấu từ 10% trở lên.
    Năm 2026 khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới
    Nghị quyết nêu rõ, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là năm đầu tiên triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030, đánh dấu bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
    Quốc hội yêu cầu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực.
    Bên cạnh đó, Chính phủ cần ổn định tổ chức bộ máy hành chính, hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả, tăng cường tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
    Nghị quyết nhấn mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, sức chống chịu và khả năng cạnh tranh. Cùng với đó, cần phát triển mạnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.
    Ngoài ra, Quốc hội yêu cầu quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
    GDP phấn đấu tăng từ 10% trở lên, thu nhập bình quân đạt 5.500 USD
    Theo Nghị quyết, mục tiêu tăng trưởng GDP phấn đấu đạt từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt 5.400 - 5.500 USD.
    Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được đề ra gồm:
    Tỉ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 24,96%.
    CPI bình quân tăng khoảng 4,5%.
    Năng suất lao động xã hội tăng bình quân 8,5%.
    Lao động nông nghiệp chiếm khoảng 25,3% tổng lao động xã hội.
    Tỉ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt khoảng 29,5%.
    Tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.
    Tỉ lệ hộ nghèo (theo chuẩn đa chiều) giảm 1-1,5 điểm %.
    Số bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 15,3 bác sĩ; số giường bệnh đạt 34,7 giường.
    Tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%.
    Tỉ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu 15%.
    Tỉ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt 95%; 95% khu công nghiệp, khu chế xuất có hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn môi trường.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, quản lý hiệu quả các thị trường
      Quốc hội tán thành các nhiệm vụ, giải pháp do Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Kiểm toán Nhà nước trình bày, đồng thời yêu cầu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, nợ công và bội chi ngân sách trong giới hạn cho phép.
      Các chính sách tài khóa, tiền tệ và vĩ mô khác phải được phối hợp linh hoạt, hiệu quả, trong đó chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời và hiệu quả.
      Chính phủ cần điều hành lãi suất, tỉ giá phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, đáp ứng nhu cầu vốn với chi phí hợp lý, hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng, đồng thời kiểm soát tín dụng rủi ro và quản lý chặt chẽ thị trường vàng, bất động sản, chứng khoán.
      Ngoài ra, Quốc hội đề nghị hoàn thiện thể chế, pháp luật về đầu tư công, khắc phục điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm 2026, đặc biệt đối với các dự án trọng điểm quốc gia và chương trình mục tiêu quốc gia.

      Xóa
  8. NATO có thể dùng bất kỳ kịch bản khiêu khích nào chống lại Nga
    10:29 13.11.2025
    https://kevesko.vn/20251113/nato-co-the-dung-bat-ky-kich-ban-khieu-khich-nao-chong-lai-nga-39509464.html

    Lãnh đạo các nước châu Âu trong NATO có thể xem xét bất kỳ kịch bản khiêu khích tinh vi nào chống lại Nga. Đây là nhận định của Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Sergei Shoigu trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik.
    “Có vẻ như lãnh đạo các nước châu Âu thuộc NATO có thể xem xét bất kỳ kịch bản tinh vi nào. Các cơ quan tình báo phương Tây đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức những loại khiêu khích như vậy”, – Ông Lavrov ông nói, bình luận về tuyên bố của cơ quan tình báo nước ngoài Nga rằng các nước châu Âu thuộc NATO muốn tổ chức một cuộc phá hoại lớn gây thiệt mạng trong số người Ukraina và cư dân các nước EU, rồi sau đó đổ lỗi cho Nga.
    Nga sẽ tiếp tục vạch trần các kế hoạch khiêu khích
    Nga sẽ tiếp tục vạch trần các kế hoạch khiêu khích chống lại mình, công bố chúng và đòi xử lý những kẻ chủ mưu và thủ phạm - Ông Shoigu tuyên bố.
    Ông nhắc lại rằng đã có vài kịch bản tương tự trước đây.
    “Chúng ta đã thấy chúng nhiều lần từ vụ việc ở ‘White Helmets’ ở Syria cho tới màn kịch do người châu Âu dàn dựng xung quanh điều tra các vụ tấn công vào ‘Dòng ống Bắc’ (Nord Stream)”, - Ông Shoigu nhấn mạnh.
    “Chúng ta sẽ tiếp tục vạch trần những kế hoạch tương tự, công bố rộng rãi các vụ việc này và truy cứu hình phạt nghiêm khắc nhất đối với những kẻ chủ mưu và thủ phạm”, - Ông tuyên bố.

    Trả lờiXóa
  9. На симпозиуме «БРИКС — Европа» обсудили новый миропорядок и отношения РФ и ЕС - Hội nghị chuyên đề BRICS-Châu Âu thảo luận về trật tự thế giới mới và mối quan hệ giữa Nga và EU.
    Ngày 14 tháng 11 năm 2025, 8:29 tối
    https://www.ntv.ru/novosti/2949043/

    Hội nghị chuyên đề quốc tế "BRICS - Châu Âu" đã khai mạc tại Sochi. Khách mời bao gồm đại diện Nghị viện Châu Âu từ Hy Lạp, Slovakia và Cộng hòa Séc, các nghị sĩ quốc hội Bulgaria, Serbia, Hungary và Đức, cũng như lãnh đạo các đảng phái chính trị Châu Âu.
    Sự xuất hiện của một số đại biểu tại Nga đã vấp phải áp lực và chỉ trích từ các đồng nghiệp và chính quyền, những người đã cố gắng cản trở các cuộc tiếp xúc như vậy. Phiên thảo luận đầu tiên tập trung vào vai trò của BRICS và các quốc gia châu Âu trong việc xây dựng một trật tự thế giới công bằng hơn. Các đại biểu đã thảo luận về những thách thức mà châu Âu phải đối mặt trong việc thích ứng với thế giới đa cực mới.

    Steffen Kotre , Nghị sĩ Quốc hội Đức: "Chúng tôi đến đây để đàm phán, và cá nhân tôi ủng hộ một chính sách mạnh mẽ. Tôi tin rằng chúng tôi cần năng lượng giá rẻ của Nga; chúng tôi không cần lệnh trừng phạt. Ngành công nghiệp của chúng tôi đang rất cần giá năng lượng thấp hơn. Đó là điều chúng ta sẽ thảo luận ở đây. Chúng tôi cũng ở đây vì BRICS. Chúng tôi quan tâm đến dư luận quốc tế, đến quan điểm của các quốc gia khác về cách thức xây dựng một thế giới đa cực."

    Một chủ đề quan trọng khác của hội thảo là tìm cách phá vỡ bế tắc trong quan hệ giữa Nga và EU. Đây là diễn đàn thứ hai do Đảng Nước Nga Thống nhất và Viện Châu Âu tổ chức.

    Trả lờiXóa
  10. TASS: В Сочи депутаты парламентов ЕС и БРИКС возложили цветы к "Бронзовому солдату" - Tại Sochi, các thành viên của quốc hội EU và BRICS đã đặt hoa tại Tượng đài Người lính Đồng.
    Ngày 14 tháng 11, 11:49 tối
    https://tass.ru/obschestvo/25630729

    MOSCOW, ngày 14 tháng 11. /TASS/. Các thành viên của nghị viện châu Âu và các nước BRICS, bao gồm Ronaldo Nogueira, thành viên Quốc hội và cựu Bộ trưởng Lao động Brazil, và Dmitry Kuznetsov, đại biểu Duma Quốc gia, đã tưởng nhớ những người lính đã hy sinh tại đài tưởng niệm Người lính Đồng ở Krasnaya Polyana trước Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 2 "BRICS - Châu Âu", ban tổ chức chia sẻ với TASS.

    "Vào đêm trước Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ II "BRICS - Châu Âu", một phái đoàn nghị sĩ từ Brazil và Nga đã đến thăm Đài tưởng niệm Chiến sĩ Đồng tại làng Krasnaya Polyana thuộc quận đô thị Sochi. Phái đoàn bao gồm Ronaldo Nogueira, đại biểu liên bang và chủ tịch mặt trận PROSUL tại Quốc hội Brazil, cựu Bộ trưởng Lao động, và Dmitry Kuznetsov, đại biểu Duma Quốc gia", ban tổ chức đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng các nghị sĩ đã đặt hoa và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người lính Liên Xô đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

    Ban tổ chức nhấn mạnh rằng buổi lễ diễn ra trước buổi cầu nguyện hòa bình sắp tới. "Việc chúng tôi đến đây đúng vào đêm trước buổi cầu nguyện hòa bình là vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là một sự kiện chính thức—mà còn là sự chuẩn bị về mặt tinh thần, một lời nhắc nhở về những nỗi kinh hoàng của chiến tranh, và một sự thấu hiểu về giá trị của sự sống con người. Bằng cách này, chúng tôi đang xây dựng một cầu nối từ những bi kịch trong quá khứ đến sự kiện quan trọng của chúng tôi vào ngày mai tại Hội nghị chuyên đề BRICS-Châu Âu", Nghị sĩ Kuznetsov phát biểu.

    Về đài tưởng niệm
    Tượng đài "Chiến sĩ Đồng" là tượng đài tưởng niệm một người lính Liên Xô, tọa lạc tại làng Krasnaya Polyana. Tượng đài được khánh thành vào ngày 2 tháng 5 năm 2010, để tưởng nhớ những người đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

    Nguyên mẫu của tượng đài là tượng đài tưởng niệm người lính Liên Xô giải phóng, được dựng lên vào năm 1947 trên đồi Tõnismägi ở Tallinn. Năm 2007, chính quyền Estonia đã tháo dỡ và chuyển đến nghĩa trang quân đội thủ đô. Đài tưởng niệm Sochi, lấy cảm hứng từ hình ảnh này, lưu giữ ký ức về chủ nghĩa anh hùng của những người lính Liên Xô và nhắc nhở chúng ta về sự không thể chấp nhận được của việc viết lại lịch sử và lãng quên những nạn nhân chiến tranh.

    Về hội thảo
    Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 2 "BRICS - Châu Âu" sẽ được tổ chức tại Sochi vào ngày 14-15 tháng 11 năm 2025. Hội nghị do Đảng Nước Nga Thống nhất, Phong trào Quốc tế "Ukraine Khác" và Viện Châu Âu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đồng tổ chức. Khoảng 12 nghị sĩ Nghị viện Châu Âu và hơn 15 nghị sĩ quốc hội các nước Châu Âu sẽ tham dự. Trung Quốc, Brazil, Iran, Indonesia, Cộng hòa Belarus, Algeria, Cuba, Campuchia, Ethiopia và Nam Phi cũng sẽ tham dự hội nghị với tư cách là người đứng đầu và chủ tịch các ủy ban liên quan.

    Trả lờiXóa