Thứ Ba, 7 tháng 3, 2023

Thưa các ông Mỹ: CẢ THẾ GIỚI ĐÃ GHÊ TỞM CÁI THỨ 'DÂN CHỦ' CỦA CÁC ÔNG Ở VIỆT NAM, IRAQ, LYBI, AFGHANISTAN VÀ NAY Ở UKRAINA

 

Trên đây là bức tranh biếm hoạ của Latuff thời chiến tranh Việt Nam và nó vẫn mang tính thời sự đến ngày hôm nay ở cuộc chiến Ukraina.  Latuff sinh năm 1968 ở São Cristóvão (Rio de Janeiro), Brasil. Ông là người gốc Liban, và thường tự nhận là mình "có cội rễ Ả Rập".

Trước khi đọc bài mới, kính mời bạn đọc xem các bài thời sự nóng hổi gần đây trên Google.tienlang:

 Và đừng quên một vài bài:

Xem thêm các bài khác:

1. BỨC BIẾM HỌA CỦA NGƯỜI BRASIL VỀ CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC CỦA MỸ Ở VN NAY VẪN NGUYÊN TÍNH THỜI SỰ


Hoàng Ngân Thương Giới thiệu

18 nhận xét:

  1. На фоне западных санкций товарооборот между Россией и ЕС достиг 8-летнего рекорда - Trong bối cảnh phương Tây trừng phạt, thương mại giữa Nga và EU đạt kỷ lục 8 năm
    Hôm nay, 08:36
    https://topwar.ru/212338-na-fone-zapadnyh-sankcij-tovarooborot-mezhdu-rossiej-i-es-znachitelno-vyros.html

    Liên minh châu Âu cùng với đối tác cấp cao là Mỹ đang ra sức bóp nghẹt Nga bằng đủ mọi biện pháp trừng phạt, trong khi thương mại giữa EU và Nga ngày càng phát triển.

    Theo Eurostat, năm ngoái, khi giới chức EU tuyên bố dường như từ bỏ mọi thứ của Nga và cấm nhập khẩu nhiều hàng hóa vào Nga; Tuy nhiên thương mại giữa Brussels và Moscow đạt mức cao nhất trong 8 năm qua.

    Tổng kim ngạch thương mại giữa EU và Nga năm 2022 lên tới hơn 258 tỷ euro. Đồng thời, xuất khẩu của Nga sang Liên minh châu Âu đã tăng đáng kể (gần 25%) và vượt quá 203 tỷ euro. Ngược lại, nhập khẩu hàng hóa châu Âu vào Nga giảm 38%.

    Do đó, bất chấp tất cả các biện pháp trừng phạt, nhập khẩu của Nga vào các nước EU đã đạt mức tối đa lịch sử vào năm ngoái. Thâm hụt thương mại của EU với Nga cũng ở mức kỷ lục - hơn 148 tỷ euro (nhập khẩu vượt quá xuất khẩu).

    Thật kỳ lạ khi các nhà lãnh đạo EU đưa ra những luận điệu hiếu chiến ủng hộ Kiev, siết chặt chính sách trừng phạt Moscow, khi truyền thông liên tục nói về căng thẳng và cắt đứt quan hệ giữa EU và Nga, và những con số lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. - các bên đang làm ăn khá bình thường . Các chuyên gia tin rằng toàn bộ vấn đề là việc mua lại (ít nhất) trong nửa đầu năm 2022 các hãng năng lượng của Nga với giá cao (vào thời điểm đó). Người ta dự đoán rằng vào năm 2023, kim ngạch thương mại giữa EU và Moscow sẽ giảm đáng kể, nhưng có thể nói thêm rằng chúng ta đang nói về thương mại trực tiếp, bởi vì còn có cái gọi là nhập khẩu hàng hóa và công nghệ song song.

    Trả lờiXóa
  2. Президента Франции высмеяли в Африке за его слова об отсутствии на Западе двойных стандартов - Tổng thống Pháp bị chế giễu ở châu Phi vì phát ngôn về việc phương Tây không có tiêu chuẩn kép
    https://topwar.ru/212296-prezidenta-francii-vysmejali-v-afrike-za-ego-slova-ob-otsutstvii-na-zapade-dvojnyh-standartov.html
    Ảnh hưởng của Pháp tại các thuộc địa cũ ở châu Phi đang suy giảm nhanh chóng. Algeria, Cộng hòa Trung Phi, Mali, Burkina Faso, Congo - tất cả các quốc gia này đều công khai tuyên bố rằng họ không còn cần "sự bảo vệ và hỗ trợ" của Paris để đổi lấy tài nguyên thiên nhiên.

    Đương nhiên, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Pháp mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước này. Về vấn đề này, chính quyền đất nước đang cố gắng hết sức để giành lại ảnh hưởng của họ trên lục địa châu Phi.

    Chính vì mục đích này mà nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron đã thực hiện chuyến công du 4 nước Trung Phi dưới sự bảo trợ của "quan hệ đối tác mới". Quốc gia cuối cùng mà Tổng thống Pháp đến thăm là Congo. Đồng thời, chính tại đây, một sự bối rối đã xảy ra với anh ta, làm lu mờ ấn tượng về toàn bộ chuyến công tác, Le Point viết.

    Theo tài liệu, trong một cuộc họp báo, Tổng thống Congo, Felix Tshisekedi, đã kêu gọi Macron coi các nước châu Phi là đối tác thực sự, với sự tôn trọng.

    "Không phải với cái nhìn gia trưởng, được cho là ngay cả khi chúng ta không biết chúng ta cần gì"- nhà lãnh đạo châu Phi nhấn mạnh.

    Đáp lại tuyên bố của Tshisekedi, tổng thống Pháp vì một lý do nào đó đã quyết định nói về sự công bằng của công lý phương Tây và quyền tự do báo chí, vốn không ngại nói về các vấn đề trong lĩnh vực chính trị, bao gồm cả bầu cử tổng thống, kêu gọi người đồng nghiệp châu Phi của ông không nên tin rằng có những tiêu chuẩn kép ở phương Tây.

    Theo Le Point, sau tuyên bố này của Macron, trong hội trường vang lên tiếng cười lớn.

    Ai đó, nhưng người châu Phi nhận thức rõ tiêu chuẩn kép của phương Tây là gì. Đó là lý do tại sao Tổng thống Congo phải kêu gọi Pháp tôn trọng đất nước của ông, điều mà Paris chưa bao giờ thể hiện kể từ thời thuộc địa.

    Điều đáng chú ý là mọi thứ khá khác biệt đối với nhiều quốc gia châu Phi với Nga, điều này thực sự giúp họ giải quyết các vấn đề tích tụ trong thời kỳ thực dân phương Tây. Đó là lý do tại sao người dân Mali, Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi và các quốc gia châu Phi khác tổ chức biểu tình với cờ Nga và yêu cầu Paris rút quân khỏi lãnh thổ nước họ.

    Trả lờiXóa
  3. TTX VN: Thời sự 13h chiều ngày 7/3 - Tin nóng Thế giới mới nhất - VNEWS

    https://www.youtube.com/watch?v=xjGRO3Njhfc

    Trả lờiXóa
  4. Tin Quốc tế mới nhất 7/3 | Ukraine CỨNG ĐẦU CỨNG CỔ ! tuyên bố sẽ không từ bỏ thành phố Bakhmut

    00:32 Ukraine tuyên bố sẽ không từ bỏ thành phố Bakhmut
    02:48 Ukraine giục Mỹ cung cấp bom chùm để tấn công thiết giáp Nga
    04:45 Mỹ đánh giá tầm quan trọng chiến lược của Bakhmut
    06:24 Điều quan trọng nhất trong kế hoạch hòa bình cho Ukraine của Trung Quốc
    https://www.youtube.com/watch?v=iCpoh9wQr74

    Trả lờiXóa
  5. Bức tranh thời sự

    Trả lờiXóa
  6. Mỹ và các nước phương Tây rêu rao cuộc chiến ở Ukraina hiện nay là cuộc chiến của "Thế giới dân chủ- chống "độc tài Putin"- Xin hãy đọc bài NHÀ BÁO MỸ BÌNH LUẬN VỀ KẾ HOẠCH CỦA UKRAINA ‘ĐẬU XE TĂNG TRÊN QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ Ở MOSKVA’
    https://googletienlang2014.blogspot.com/2023/02/nha-bao-my-binh-luan-ve-ke-hoach-cua.html
    ====
    Ukraine's security chief boasts about new plan to 'park' tanks in Red Square- Dịch: Thư ký Hội đồng an ninh Ukraine khoe về kế hoạch mới để 'đỗ' xe tăng ở Quảng trường Đỏ

    Với tin tức rằng Joe Biden đã đến Ukraine để "thảo luận mở rộng" về hỗ trợ tài chính của Mỹ (làm chảy máu nhiều hơn những người đóng thuế), các tiêu đề truyền thông chính thống tràn ngập ngôn ngữ ủng hộ chiến tranh. Trích bài trên Associated Press:

    “… Biden đã có chuyến thăm không báo trước tới Ukraine vào thứ Hai để gặp … Zelenskyy nhằm thể hiện sự đoàn kết của phương Tây với một quốc gia vẫn đang chiến đấu chống lại ... 'cuộc chiến tàn bạo và phi nghĩa của Putin' vài ngày trước lễ kỷ niệm một năm ngày Nga xâm lược.”

    Báo cáo tương tự dẫn lời Biden nói, "Cuộc chiến chinh phục của Putin đang thất bại."

    Thật thú vị, bởi vì hôm nay tôi cũng đọc bài báo trên báo Daily Mail với tiêu đề sau:

    'Xe tăng của chúng tôi sẽ đậu trên Quảng trường Đỏ của Moscow và đó sẽ là công lý'. Thư ký Hội đồng An ninh Ukraina thề sẽ trục xuất tất cả quân đội Nga khỏi đất Ukraine và gọi Putin là 'song sinh của Hitler'

    (Đợi đã, "xe tăng của chúng tôi" nghĩa là gì? Ý bạn là những chiếc được mua bởi tiền từ những người Mỹ chăm chỉ?)

    Trước hết, chúng ta hãy giải quyết vấn đề này: "Hitler's song sinh"? Ai đó có thể vui lòng nhắc người đàn ông này quân đội của quốc gia nào được biên chế bởi những người theo chủ nghĩa phát xít mới không? Câu trả lời đương nhiên: Đó là quân đội Ukraine. Như chúng ta đã biết, tiểu đoàn Azov, "một đơn vị của quân đội Ukraine sử dụng biểu tượng Thiên thần sói của Đức Quốc xã làm biểu tượng", vẫn là đơn vị nòng cốt trong quân đội Ukraine. Rất tiếc, tôi chắc chắn rằng CNN đã thừa nhận sự thật bẩn thỉu của các tiểu đoàn Azov trong một bài báo mới xuất bản năm ngoái:

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. “Tiểu đoàn Azov là một lực lượng chiến đấu hiệu quả tham gia rất nhiều vào cuộc xung đột hiện tại, tiểu đoàn này có lịch sử nghiêng về chủ nghĩa phát xít mới, điều này vẫn chưa bị dập tắt hoàn toàn sau khi sáp nhập vào quân đội Ukraine. Vào thời hoàng kim với tư cách là một lực lượng bán vũ trang, Tiểu đoàn Azov được liên kết với những người theo chủ nghĩa thượng đẳng Da trắng cũng như hệ tư tưởng và phù hiệu tân Quốc xã. Nó đặc biệt hoạt động trong và xung quanh Mariupol vào năm 2014 và 2015. Các phóng viên CNN trong khu vực vào thời điểm đó đã báo cáo việc Azov ôm các biểu tượng và đồ dùng của tân Quốc xã.”

      Giám đốc an ninh, Oleksiy Danilov, không thể giả vờ không biết gì về điều này, và sự táo bạo của anh ta thật đáng kinh ngạc. Ngay cả những tờ báo thân Ukraine nhất đã chứng minh cho cả thế giới biết rằng trong lực lượng vũ trang Ukraine bao gồm cả các ‘Tiểu đoàn Azov’- những tên tân phát xít chính hiệu rồi, vì vậy Danilov không nên làm ngơ trước sự thật này.

      Nhưng thứ hai, và quan trọng nhất: Cho đến thời điểm này, công chúng Mỹ (những người chi trả cho hóa đơn trị giá hàng trăm tỷ và đang tiếp tục tăng), đã bị ép buộc phải thực hiện một chiến lược chính sách đối ngoại nhằm bảo vệ "chủ quyền" và "phòng thủ biên giới" cho một quốc gia nước ngoài là Ukraine — tuy nhiên, theo Danilov, có vẻ như đó không phải là nhiệm vụ thực sự. Quảng trường Đỏ nằm ở trung tâm của Moscow... của Nga. Chuyện "bảo vệ "chủ quyền" và "phòng thủ biên giới" cho Ukraine hoá ra là chuyện lừa dối của chính quyền Mỹ? Chuyện này đang nhanh chóng biến thành... một "cuộc chiến tranh xâm lược Nga?

      Daily Mail dẫn lời Danilov nói rằng việc chuyển đến thủ đô của Nga sẽ là "công lý". Trên một ghi chú hoàn toàn không liên quan, hãy đọc đoạn trích này từ một báo cáo của báo Le Monde: "Video xác thực cho thấy binh lính Ukraine hành quyết tù nhân chiến tranh Nga. Tổng thống Ukraine hứa rằng những người chịu trách nhiệm sẽ bị đưa ra trước công lý, nhưng một số quan chức thì mơ hồ hơn."

      Ồ, và bạn có biết rằng "Ukraine có luật phá thai rất tự do"? Ngoài ra, hãy xem bài báo với tiêu đề này từ Daily Mail năm ngoái: Bác sĩ người Ukraine nói với người phỏng vấn trên truyền hình rằng ông đã ra lệnh cho nhân viên của mình THIẾN tù binh Nga vì họ là 'những con gián'.

      Hoặc đọc bài báo này: Đoạn phim cho thấy các tù binh Nga bị lôi ra khỏi một chiếc xe tải trong khi bị còng tay, bị bắt nằm xuống đất. Đoạn video tiếp theo cho thấy các tù nhân sau đó bị những kẻ bắt giữ họ đánh đập, bị bắn vào chân. Xem video clip ở Đây.

      Tôi bắt đầu thấy một mô hình. Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không chắc những ý tưởng về đạo đức của Zelensky và chế độ của ông ấy có đáng ngưỡng mộ hay chính xác hay không.

      Tiếng trống chiến tranh ngày càng lớn.

      Tác giả Olivia Murray

      Xóa
  7. Reuters: Kyiv says forces fighting on in 'utter hell' of Bakhmut battle- Dịch: Kiev nói rằng các lực lượng đang chiến đấu ở Bakhmut là trong 'địa ngục hoàn toàn'
    Ngày 7 tháng 3 năm 2023 5:57 AM GMT+7 Cập nhật lần cuối 15 giờ trước
    https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-clings-bakhmut-us-readies-400-million-new-military-aid-2023-03-02/

    KYIV, ngày 6 tháng 3 (Reuters) – Ukraine hôm thứ Hai cho biết quân đội của họ vẫn đang chiến đấu chống lại nỗ lực bao vây Bakhmut, trong khi Washington nói rằng ngay cả khi thành phố phía đông này rơi vào tay Nga, điều đó cũng không nhất thiết tạo động lực cho Moscow trong cuộc chiến.

    Văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã thảo luận về chiến dịch Bakhmut với tổng tham mưu trưởng và chỉ huy lực lượng mặt đất, cả hai đều ủng hộ việc "tăng cường hơn nữa các vị trí ở Bakhmut" để tiếp tục chiến dịch phòng thủ.
    Nga đang cố gắng bao vây Bakhmut để đảm bảo thắng lợi lớn đầu tiên của họ trong hơn nửa năm, đỉnh điểm là cuộc tấn công mùa đông đã dẫn đến cuộc giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến.
    Sau khi Nga giành được thắng lợi trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã tăng cường củng cố các vị trí ở phía tây Bakhmut để chuẩn bị rõ ràng cho một cuộc rút lui có thể xảy ra. Tuy nhiên, các báo cáo từ các chỉ huy hôm thứ Hai cho thấy họ vẫn chưa quyết định rút quân.

    Trả lờiXóa
  8. Kiều Minh Phươnglúc 21:16 7 tháng 3, 2023

    Bản chất của “Tự do, Dân chủ kiểu Mỹ”

    “Tự do kiểu Mỹ” là việc Mỹ tự cho mình cái quyền thích đánh ai thì đánh, nếu không muốn trực tiếp đánh thì xúi giục và hỗ trợ người khác đánh.

    “Tự do kiểu Mỹ” còn được hiểu theo nghĩa là “Tự do áp đặt các tiêu chuẩn về Dân chủ và Nhân quyền”. Nếu thích ai thì dù kẻ đó có độc tài đến đâu thì vẫn được coi là Dân chủ, có tàn ác đến đâu cũng vẫn được tung hô là yêu chuộng hòa bình và bảo vệ Nhân quyền.

    “Dân chủ” kiểu Mỹ “Dân chủ có chọn lọc”, dù một nhà lãnh đạo có độc tài, chuyên quyền đến đâu nhưng ngoan ngoãn đi theo định hướng của Mỹ thì vẫn được tuyên xưng là “Người bạn của Tự do và Công lý”; ngược lại, nếu không đi theo con đường Mỹ chỉ cho thì họ có thể ngay lập tức biến thành “kẻ độc tài, đàn áp nhân dân”.

    Dân chủ kiểu Mỹ còn bao hàm cả ý nghĩa là “nền dân chủ trên đầu mũi súng”. Với Mỹ bất cứ phe nhóm đối lập nào cũng có thể “Tự do lật đổ các chính quyền cứng đầu dám đối chọi với Mỹ”, còn sau này họ có “Dân chủ quá mức, đến độ tự chém giết lẫn nhau” thì cũng chẳng sao.

    “Tự do, Dân chủ, Nhân quyền” trong quan điểm của Washington chẳng phải là minh chứng hùng hồn cho cái tiêu chuẩn kép lừng danh của Mỹ đó sao?

    Trả lờiXóa
  9. Kiều Minh Phươnglúc 21:20 7 tháng 3, 2023

    Tự do kiểu Mỹ
    Thứ 2, 20/09/2021 | 07:52:51
    https://baobinhphuoc.com.vn/news/33/127082/tu-do-kieu-my
    BPO - Đã từ lâu, giới lãnh đạo Mỹ vẫn thường “vỗ ngực” tự xưng rằng, họ là quốc gia tự do, dân chủ, nhân quyền, văn minh… nhất hành tinh. Đó là quyền của họ, bởi không ai có quyền cấm họ “tự sướng”. Vấn đề ở chỗ là trên thế giới này có ai tin hay không mà thôi. Còn người Mỹ thì lại luôn nghĩ rằng, họ là những công dân đặc biệt với thế giới. Và xét dưới góc độ thực tế thì điều này đúng ở một số khía cạnh. Thứ nhất, Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực, trong đó có tỷ lệ công dân Mỹ bị giết bằng súng bởi chính người Mỹ luôn vượt trội so với các nước khác. Thứ hai, Mỹ là quốc gia luôn giữ vững kỷ lục thế giới về số vụ xả súng giết người hàng loạt gây kinh hoàng ở những nơi công cộng... Chính những điều này đã biến nước Mỹ từ “miền đất hứa” thành vùng “tử địa” duy nhất trên hành tinh.

    Bằng chứng là, theo thống kê của Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay, chỉ tính riêng trong năm 2011, ở nước Mỹ đã có hơn 11.000 công dân bị giết từ các vụ xả súng và tự tử. Điều đáng chú ý trong thống kê này của FBI là, khả năng người Mỹ bị sát hại bằng súng bởi chính đồng bào mình cao gấp hơn 2.000 lần so với số nạn nhân bị khủng bố tấn công. Theo dữ liệu do Viện nghiên cứu New American thu thập, kể từ sau thảm kịch đẫm máu ngày 11-9-2001, trung bình mỗi năm nước Mỹ chỉ có 6 người chết vì khủng bố. Trên thế giới hiện có 204 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng chỉ có nước Mỹ là quốc gia duy nhất cho phép tự do kinh doanh vũ khí. Riêng bang Nevada, người dân được phép bày bán công khai mọi loại súng ở nơi công cộng. Chính điều này góp phần giúp những kẻ “khát máu” thỏa mãn những cơn điên cuồng bắn giết người dân vô tội.

    Theo thống kê về các vụ nổ súng và thương vong do nhóm nghiên cứu phi lợi nhuận Gun Violence Archive (Tàng thư bạo lực súng đạn) thực hiện, trong năm 2020, tuy đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở Mỹ, nhưng số người chết vì súng đạn tại quốc gia này chẳng những không giảm mà còn tăng, làm hơn 43.000 người thiệt mạng. Cũng theo Gun Violence Archive, từ đầu năm đến nay, ở Mỹ đã có hơn 24.000 người tử vong trong các vụ nổ súng, trong đó hơn 800 người dưới 18 tuổi. Chỉ tính riêng trong 7 ngày từ 17 đến 23-7-2021, tại Mỹ xảy ra ít nhất 915 vụ nổ súng, giết chết 430 người, làm bị thương 1.007 người. Trong đó có 18 vụ được xếp vào loại xả súng giết người hàng loạt, vì có ít nhất 4 người chết hoặc bị thương, không tính thủ phạm. Như vậy, trong 7 ngày nói trên, trung bình cứ 12 phút ở Mỹ lại xảy ra một vụ người dân nước này nổ súng giết hại nhau.

    Theo Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, mới đây cảnh sát thành phố Seattle, thuộc tiểu bang Washington ra thông báo, chỉ trong 3 giờ đầu ngày 25-7-2021, tại thành phố này đã xảy ra 4 vụ nổ súng khác nhau, khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Vụ nổ súng đầu tiên xảy ra vào lúc 1 giờ 48 phút tại quán bar khiến 1 người đàn ông thiệt mạng. Vụ nổ súng thứ 2 xảy ra vào lúc 2 giờ 32 phút gần quảng trường Occidental, nơi cảnh sát phát hiện 2 nạn nhân nam, trong đó 1 người bị thương nặng còn 1 người đã tử vong ngay tại hiện trường. Vụ thứ ba làm 3 nạn nhân phải đưa tới bệnh viện và một trong số đó đã tử vong do vết thương quá nặng. Vụ việc cuối cùng xảy ra vào lúc 4 giờ 40 phút tại Công viên Cal Anderson khiến 1 người bị thương. Theo thông tin của báo The New York Times, hung thủ của hầu hết các vụ xả súng hàng loạt mà báo này đăng là người đàn ông da trắng hành động một mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kiều Minh Phươnglúc 21:21 7 tháng 3, 2023

      Cũng theo nhận định của The New York Times, có 7 yếu tố chính kết hợp với nhau để tạo điều kiện cho một vụ xả súng hàng loạt diễn ra ở Mỹ. Thứ nhất, tỷ lệ tiếp cận và sở hữu súng cao. Thực tế cho thấy, Mỹ là nước có tỷ lệ sở hữu súng tính theo đầu người cao nhất thế giới - cứ 100 người thì có 120,5 khẩu súng (tỷ lệ cao thứ nhì ở là Yemen với tỷ lệ 52,8 súng/100 dân). Thứ hai, bệnh tâm thần và việc điều trị bằng thuốc tâm thần (không đúng thuốc hoặc thiếu thuốc…). Tuy yếu tố này còn gây tranh cãi nhưng có một thực tế là nhiều đối tượng xả súng hàng loạt ở Mỹ mắc bệnh tâm thần. Thứ ba, ham muốn trả thù sau một thời gian dài bị bắt nạt ở trường hoặc ở nơi làm việc. Những năm gần đây, nhiều công dân Mỹ, những người tự gọi họ là các “cá nhân mục tiêu” cho rằng, họ hành xử bạo lực chết người là vì bị bắt nạt.

      Thứ tư, khoảng cách giữa kỳ vọng của mọi người đối với bản thân và thành tích thực tế của họ, cũng như văn hóa chủ nghĩa cá nhân. Về lý do này, một số nhà phân tích và bình luận đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản đương đại và chủ nghĩa tân tự do. Thứ năm là ham muốn danh tiếng và tai tiếng. Theo đánh giá của Hiệp hội Tâm thần Mỹ, những kẻ xả súng hàng loạt học hỏi lẫn nhau thông qua “sự lây lan của phương tiện truyền thông”, tức là “sự đưa tin của các phương tiện truyền thông đại chúng về những đối tượng xả súng hàng loạt và sự phổ biến của các trang mạng xã hội có xu hướng tôn vinh những kẻ xả súng và hạ thấp nạn nhân”. Thứ sáu là do hiện tượng bắt chước. Những năm gần đây có nhiều nghiên cứu cho rằng, bản chất của các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ là do được truyền cảm hứng từ việc “sao y bản chính” để được nổi tiếng bằng cách sử dụng bạo lực. Thứ bảy là do chính phủ thất bại trong việc kiểm tra thông tin nền của các cá nhân.

      Điều đáng nói ở đây là những nạn nhân của các vụ xả súng giết người hàng loạt ở nước Mỹ trong những năm qua đều là dân thường. Thử hỏi ở một quốc gia mà ai đó muốn giết một hay hàng loạt người cũng được và chỉ cần bóp cò cho súng nhả đạn thì đó là “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” hay sao? Có lẽ vậy nên bao năm nay nước Mỹ chuyên “xuất khẩu” thành công cái gọi là “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” này đến các nước đối lập ở Đông Âu, Bắc Phi, Trung Đông,… nhưng họ không ngờ rằng món hàng này nay lại được tái nhập và quay quật trở lại chính “mẫu quốc” - nơi sinh ra nó với tên gọi, quy mô, cách thức triển khai cũng như “chất lượng”… không kém gì khi nó được “xuất khẩu”. Đây chính là kết quả của cái gọi là “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” kiểu Mỹ.

      Xóa
  10. Việt Nam tiếp tục tăng cường nhập khẩu xăng dầu
    11:29 08.03.2023 (Đã cập nhật: 11:32 08.03.2023)
    HÀ NỘI (Sputnik) - Theo thống kê của Bộ Công Thương, trong 2 tháng đầu năm, xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh về lượng (đạt 1,92 triệu tấn, tăng 43,1%) và về trị giá (đạt 1,7 tỷ USD, tăng 56,3%). Nhập khẩu dầu thô tăng gấp 2,2 lần về lượng và 2,1 lần về trị giá.
    Tính chung 2 tháng đầu năm 2023, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 46,62 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022. Khối DN trong nước ước đạt 15,2 tỷ USD, giảm 17,3%; các doanh nghiệp FDI ước đạt 31,41 tỷ USD, giảm 15,3%.
    Trong hai tháng đầu năm 2023, có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 69,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 02 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 39,3%). Có đến 15/19 mặt hàng nhập khẩu có giá giảm trong 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, phân bón giảm 22,6%, chất dẻo nguyên liệu giảm 17,7%, cao su giảm 8,7%, xơ, sợi dệt các loại giảm 16,1%...
    Trong số đó, nhiều mặt hàng có kim ngạch giảm mạnh, đơn cử: Máy tính và linh kiện điện tử ước đạt 12,76 tỷ USD, giảm 8,3%; Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 5,53 tỷ USD, giảm 21,8%; Vải các loại đạt 1,64 tỷ USD, giảm 30,3%...
    Tuy vậy, xăng dầu nhập khẩu tăng mạnh về lượng (đạt 1,92 triệu tấn, tăng 43,1%) và về trị giá (đạt 1,7 tỷ USD, tăng 56,3%). Nhập khẩu dầu thô đạt 1,1 tỷ USD, tăng gấp 2,2 lần về lượng và 2,1 lần về trị giá...
    Theo Vietnam Plus, ngày 20/1 đến 21/2, Petrolimex đã nhập khẩu 168.596 m3 xăng, 162.308 m3 diesel và 24.931 m3 dầu mazut để cung ứng ra thị trường.
    Trong khi đó, lượng nhập từ các nhà máy lọc dầu trong nước đối với xăng là 284.369 m3, dầu diesel là 245.619 m3 và dầu hỏa là 1.651 m3.
    Lượng xuất bán nội địa của Petrolimex trong thời gian trên đối với xăng là 435.800 m3; Dầu diesel là 344.935 m3; Dầu hỏa là 1.961 m3 và Dầu mazut là 18.171 m3.

    Trả lờiXóa
  11. Quyết định của Zelensky khiến cựu chiến binh Mỹ tức giận
    01:33 08.03.2023

    Matxcơva (Sputnik) - Cựu chiến binh Mỹ Noctis Draven phản ứng trước tin các binh sĩ Ukraina bị thương và bệnh tật được gửi ra tiền tuyến.
    "Không ai trong số họ (những người lính Ukraina) muốn chiến đấu nữa. Hiện tại, chỉ có Nga mới có thể cứu những người này. Tôi không biết nữa, có thể vì tôi cũng đã từng là một người lính, nhưng tôi cảm thấy như vậy. Tôi đang sôi máu trong huyết quản, tôi không thể diễn tả bằng lời rằng mình tức giận như thế nào", - ông viết trên Twitter.

    Theo cựu chiến binh, cuộc sống của người Ukraina không đáng giá gì đối với phương Tây, vì vậy họ sẽ bị giết không do dự.
    Trước đó, cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc, Đại tá Douglas McGregor, cho biết do thiếu nguồn động viên nên Kiev phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp và tuyển mộ thanh thiếu niên từ 13 tuổi trở lên, người ốm đau, tàn tật vào quân đội. Đồng thời, cựu sĩ quan đánh giá cao việc đào tạo nhân viên của quân đội Nga và cách tiếp cận có trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu.

    Trả lờiXóa
  12. 58 năm ngày Mỹ phát động ‘Chiến tranh cục bộ’
    04:34 08.03.2023 (Đã cập nhật: 12:03 08.03.2023)
    HÀ NỘI (Sputnik) - 9h sáng ngày 8/3/1965, bãi biển Đà Nẵng in những dấu chân đầu tiên của đại đội quân lính thủy đánh bộ Mỹ đặt xuống Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu việc đế quốc Mỹ chính thức chuyển cuộc chiến tranh xâm lược miền Nam Việt Nam sang “chiến tranh cục bộ”. Đồng thời, Mỹ cũng phát động chiến tranh phá hoại tại miền Bắc.
    Chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng nhưng bài học lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam vẫn còn nhiều điều thú vị.
    Phát huy thế trận chiến tranh nhân dân
    Đầu năm 1965, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược "Chiến tranh cục bộ". Nội dung của chiến lược này là sử dụng quân Mỹ làm lực lượng cơ động, chủ yếu để tiêu diệt bộ đội chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong khi đó, dùng quân ngụy làm lực lượng chiếm đóng, bình định, kìm kẹp nhân dân hòng đánh bại cách mạng miền Nam trong vòng 25 - 30 tháng (từ giữa 1965 đến 1967).
    Trao đổi với Sputnik, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Nguyên Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự (HVKTQS), Chủ tịch Hội Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ Việt Nam, phân tích rằng đế quốc Mỹ chọn Đà Nẵng để đổ quân vào miền Nam Việt Nam do nơi đây có vị trí đặc biệt.
    “Có thể thấy đây là vị trí và địa bàn chiến lược, gần với vĩ tuyến 17 và cũng là nơi tiếp giáp với hai miền Nam - Bắc. Đặc biệt Mỹ đổ quân tại đây để bảo vệ căn cứ không quân của mình tại Đà Nẵng. Đây đồng thời là vị trí dễ dàng tấn công ra miền Bắc để cản trở chi viện của miền Bắc cho miền Nam”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng cho biết.
    Trước tình hình đó, Đảng Cộng sản Việt Nam có những chủ trương rất kịp thời thông qua việc phân tích, đánh giá tình hình và khẳng định Mỹ chắc chắn sẽ thất bại ở Việt Nam. Hồi tưởng lại quãng thời gian chiến đấu, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhớ như in lời kêu gọi toàn quốc chống Mỹ, cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1966.
    “Lời kêu gọi của Bác khẳng định ý chí, quyết tâm đánh Mỹ của dân tộc Việt Nam, một dân tộc quyết không sợ, không ngại gian khổ hy sinh. Chính lời kêu gọi của Bác là động lực giúp phong trào kháng chiến chống Mỹ tại miền Nam lên cao hơn bao giờ hết. Thời điểm đó trong ký ức của tôi là các phong trào “Tìm Mỹ mà đánh, tìm Ngụy mà diệt”, “Bám thắt lưng địch mà đánh”, “Căng địch ra mà đánh, vây chúng lại mà diệt”....Hồi đó có những câu nói thiết thực, rất mạnh mẽ như thế, xây dựng được lòng quyết tâm đánh Mỹ”, vị Trung tướng bồi hồi nhớ lại.
    Trong khi đó, tại miền Bắc sôi nổi phong trào vừa sản xuất, vừa chống Mỹ như “Ba sẵng sàng, ba đảm đang” của phụ nữ; “Phong trào tay cày, tay súng”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Xe chưa qua thì nhà không tiếc” của nông dân hay “Ba quyết tâm” của đội ngũ trí thức trẻ.
    “Cùng với chiến thắng giòn giã tại các trận đánh đầu tiên với quân Mỹ tại Núi Thành, Dầu Tiếng v.v. quân đội Việt Nam đã đập tan hai cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965-1966 và 1966-1967). Về mặt chiến lược, Việt Nam đã đẩy quân đội Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Còn tại hậu phương miền Bắc, tất cả đều dồn lực cho tiền tuyến. Đây là các yếu tố tạo ra ý chí quật cường, nguồn sức mạnh chống Mỹ của nhân dân Việt Nam”, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng chỉ ra.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sức mạnh tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
      Trong kháng chiến chống Mỹ, quân dân Việt Nam lúc đó không thể “lấy sắt thép chọi với sắt thép”, mà chiến đấu với đế quốc Mỹ bằng ý chí, quyết tâm và bằng nghị lực.
      Điều này nói lên rằng, công tác tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện rất hiệu quả. Chia sẻ với Sputnik, ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Chủ tịch Hội Hỗ trợ các gia đình liệt sĩ Việt Nam khẳng định:
      “Đế quốc Mỹ có thể thay đổi chiến lược, các thủ đoạn khác nhau trong cuộc chiến tranh để giành lợi thế và phần thắng. Nhưng, trước những thay đổi đó của đế quốc Mỹ, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn kiên định, không thay đổi ở một vấn đề cốt lõi là ý chí, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đó là nguyên nhân quan trọng để chiến thắng bất cứ thủ đoạn nham hiểm, thâm độc nào của quân xâm lược Mỹ”.

      Ông Nguyễn Xuân Bình phân tích rằng, các khẩu hiệu tuyên truyền mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra lúc đó được thực hiện một cách nhất quán trong toàn xã hội, toàn dân và toàn quân.
      “Từ em bé đến cụ già đều thấm nhuần và thể hiện được quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đây là khát vọng của cả một dân tộc nhưng cũng là ý chí, nguyện vọng của mỗi gia đình, mỗi người dân. Tôi cho rằng, đây là sự đoàn kết chặt chẽ, thống nhất ý chí của cả một dân tộc dưới ngọn cờ của Đảng.Đó là quyết tâm tự thân của cả một dân tộc. Cái đó tôi cho rằng là điều quan trọng nhất”, ông Nguyễn Xuân Bình nhấn mạnh.

      Người bạn lớn Liên Xô
      Việc Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng, trực tiếp xâm lược miền Nam Việt Nam khiến phong trào chống Mỹ trong nước và cả trên thế giới cũng dâng cao. Nhiều nước trên thế giới ủng hộ Việt Nam chống lại cuộc chiến tranh phi nghĩa này.
      Trao đổi với Sputink, Trung tướng Trần Tấn Hùng, Nguyên Chính ủy Học Viện Kỹ thuật Quân Sự, cho biết mặc dù tham gia kháng chiến chống Mỹ vào giai đoạn cuối nhưng những người lính trẻ khi đó đã tiếp thu tinh thần của thế hệ cha anh đi trước “Quyết tâm đánh Mỹ, giải phóng miền Nam ruột thịt, thống nhất đất nước”.
      “Khí thế của quân đội nhân dân Việt Nam lúc đó cao trào lên rất cao. Từng đoàn quân vào Nam chiến đấu với khí thế rất sôi nổi, đầy lòng quyết tâm. Việc này chứng minh một điều, sự lãnh đạo của Đảng và ủng hộ của nhân dân rất quan trọng. Đặc biệt trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh có quyết sách hết sức đúng đắn, phát huy tinh thần tự lực tự cường. Đồng thời cũng tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đó có Liên Xô và nhân dân Nga vĩ đại”, Trung tướng Trần Tấn Hùng chia sẻ.

      Theo Trung tướng, trong toàn bộ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Liên Xô trong đó có nhân dân Nga nói riêng là nơi duy nhất viện trợ cho Việt Nam hệ thống phòng không hiện đại bao gồm tên lửa, máy bay, rada cảnh giới để chống lại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.
      “Sự hỗ trợ của Liên Xô đã giúp quân đân Việt Nam đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược năm 1972 của đế quốc Mỹ. Tạo nên sự thay đổi cục diện chiến tranh rất lớn để đi tới Hiệp định Paris 1973, kết thúc việc Mỹ tham chiến ở Việt Nam. làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975”, Trung tướng Trần Tấn Hùng kết luận.

      Dù 58 năm đã trôi qua, nhưng sự kiện lịch sử này vẫn là cột mốc điểm lại những trang sử hào hùng chống giặc ngoại xâm của quân và dân Việt Nam. Bên cạnh đó làm nổi bật hơn nữa sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình giành độc lập, tự do cho dân tộc.

      Xóa
  13. Chuyên gia Hoa Kỳ tiết lộ sự sụp đổ của chế độ Kiev sẽ khởi đầu thế nào
    06:23 08.03.2023
    Matxcơva (Sputnik) – Việc lực lượng Nga chiếm Artemovsk có thể là khởi đầu cho sự kết thúc của chế độ Kiev, Brandon Weichert, cựu nhân viên quốc hội Mỹ và nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu và Phân tích Á-Âu, nói với Asia Times.
    "Ukraina đang rút quân khỏi thành phố bị bao vây. Tất nhiên, bản thân nơi này không quan trọng đối với bất kỳ ai. Điều quan trọng là nó nằm trên đường đến thành phố Dnepr. Là trung tâm thương mại và giao thông, Dnepr đã trở thành huyết mạch chính của Ukraina. Việc đánh bật quân Ukraina có thể sẽ cho phép Nga hướng tới Dnepr. Việc Nga kiểm soát Dnepr cũng sẽ ngăn chặn một cuộc tấn công điên cuồng của Ukraina vào Crưm".

    Theo chuyên gia này, quan điểm của bộ chỉ huy Ukraina đối với tình hình ở Artemovsk cũng giống như sự cuồng tín. Ông Weichert đã so sánh nó với hành vi của giới lãnh đạo Đức Quốc xã khi ra lệnh cho toàn bộ quân đội cố giữ các vị trí phòng thủ vốn chỉ tồn tại trên bản đồ.
    Cái chết từ từ của chế độ Ukraina
    "Cái chết từ từ và đau đớn của chế độ Ukraina đã cận kề. Bất kể nó xảy ra trong vài tháng hay trong một năm, người Nga sẽ không đi đâu cả, và họ sẽ chiến đấu trong cuộc xung đột này theo cách mà họ đã chiến đấu trong tất cả những cuộc xung đột trước đó trong lịch sử của họ", - ông Weichert kết luận.

    Trả lờiXóa
  14. Mạnh huỳnh bị rụt lưỡi

    Trả lờiXóa